Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Biển Đông: Trung Quốc hạn chế nhập chuối của Philippines để trả đũa

Như thế này thì rất khó khăn cho Người Dân Phi luật Tân-Thương mại cũng là “một cuộc chiến tranh” khốc liệt không kém gì chiến tranh bom đạn- Nhưng nếu cả Người Dân và Chính phủ Phi đồng tâm chịu khó….thực hiện với một đích tối hậu là chống ngoại xâm giữ gìn lãnh thổ của mình thì đáng bái phục- Tổ Quốc và Người Dân là trên hết- Bằng hành động khi ngoại bang gây hấn làm càn,không phải bằng mồm.-Cứ hèn nhát mê ăn thì nhất định mất nước.
Thứ bảy 05/05/2012 06:22
(GDVN) – Philppines đang phải đối mặt với nguy cơ mất đi 1 nửa thị trường nếu Bắc Kinh vẫn tiếp tục chính sách “trả đũa” này.
Phóng viên tờ China News thường trú tại Malina ngày 4/5 đưa tin, hiệp hội xuất khẩu chuối Philippines đang phải đối mặt với nguy cơ mất thị trường Trung Quốc vì những biện pháp hạn chế nhập khẩu hà khắc mà Bắc Kinh áp dụng sau những căng thẳng leo thang giữa hai bên xung quanh bãi đá Scarborough.
Stephen Antig, Chủ tịch hiệp hội xuất khẩu chuối Philippines ngày hôm nay cho biết, những căng thẳng gần đây giữa hai nước xung quanh bãi đá Scarborough trên biển Đông khiến cho nhà cầm quyền Trung Quốc gây khó dễ cho mặt hàng này của Philippines nhằm hạn chế nhập khẩu, nhiều khả năng chuối Philippines sẽ mất đi thị trường lớn này nếu như không có giải pháp nào “hạ nhiệt”.
Công nghiệp xuất khẩu chuối của Philippines phụ thuộc rất nhiều vào thị trường Trung Quốc
Một tàu chuối của Philippines đã bị Trung Quốc gửi trả vì lý do chất lượng kiểm dịch không đảm bảo, “mặc dù chúng tôi rất cẩn thận, đầu tư rất nhiều cho công nghệ chế biến, bảo quản chuối xuất sang Trung Quốc.
Tôi tin chuối Philippines xuất sang Trung Quốc không có vấn đề gì”, ông Stephen Antig cho biết.
18 doanh nghiệp xuất khẩu chuối của vùng Mindanao là lực lượng chủ lực của ngành công nghiệp này ở Philppines đang phải đối mặt với nguy cơ mất đi 1 nửa thị trường nếu Bắc Kinh vẫn tiếp tục chính sách “trả đũa” này.
Chủ tịch hiệp hội xuất khẩu chuối Philippines ông Stephen Antig (người đứng giữa) đang nỗ lực tìm cách tháo gỡ khó khăn sau khi Bắc Kinh thắt chặt quy định nhập khẩu chuối từ Philippines
Phó phát ngôn Phủ Tổng thống Philippines Abigail Walter cho biết, Phủ Tổng thống đã trao đổi vấn đề này với Bộ Nông nghiệp để tìm cách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nền công nghiệp xuất khẩu chuối của Philippines do chính sách hạn chế nhập khẩu của Bắc Kinh gây ra.
Bà Abigail Walter nhấn mạnh thêm: “Căng thẳng trên bãi Scarborough chỉ là một mặt nhỏ trong quan hệ Philippines – Trung Quốc, hai bên còn rất nhiều mặt hợp tác rộng rãi khác, (Philippines) hy vọng nó (căng thẳng trên bãi Scarborough) không làm ảnh hưởng tới những mặt hợp tác khác giữa hai bên.”
Căng thẳng trên bãi Scarborough không còn đơn thuần là cuộc chiến ngoại giao, Bắc Kinh đã và đang sử dụng cả biện pháp kinh tế với Philippines. Ảnh người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc thường xuyên lên tiếng về vụ việc căng thẳng này
Trong bối cảnh hiện nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy tình trạng căng thẳng trên bãi Scarborough sẽ hạ nhiệt. Dư luận giới học giả, quân sự Trung Quốc đã đánh tiếng không loại trừ một giải pháp quân sự, mặc dù đối thoại hòa bình vẫn là ưu tiên cho Scarborough.
Philippines cũng đang tìm kiếm sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ và các nước xung quanh biển Đông trong vấn đề xử lý mâu thuẫn, căng thẳng với Trung Quốc, mặc dù điều này sẽ khiến Bắc Kinh phật ý và khó có thể chấp nhận.
Hồng Thủy (theo China News, Inquirer)
 

-Danlambao 5/5/2012


Trần Quốc Việt -Những người đi lấy lại mùa xuân

Trần Quốc Việt (Danlambao) – Man rợ là từ đúng nhất và duy nhất để tố cáo chế độ cộng sản ở Việt Nam từ xưa đến nay. Dòng sông máu tội ác nhân danh ý thức hệ vô nhân ấy luôn luôn chảy mạnh và sủi bọt không ngừng từ hậu bán thế kỷ hai mươi sang đến thế kỷ hai mươi mốt.

Điều gì đằng sau quyết định hoãn phiên tòa các Blogger CLB Nhà Báo Tự Do ?

Phạm Viết Bằng (Danlambao) – Bản tin về ngày xét xử các thành viên CLBNBTD được loan tải trên internet sẽ là ngày 15/05/2012 thì một diễn biến mới lại xảy ra: Tòa án lập tức thu hồi quyết định đưa vụ án ra xét xử. Khoảng 04 giờ chiều nay, 04/05, cán bộ công an đích thân đến tận văn phòng các luật sư để thu hồi lại quyết định đưa vụ án ra xét xử do thẩm phán Vũ Phi Long ban hành trước đó. Lý do phía CA đưa ra rất đơn giản: “Thay đổi ngày xét xử” ! Cùng lúc đó thư ký tòa án là ông Hà Đình Lăng thông báo với luật sư và thân nhân của các Blogger là “chưa biết chắc là phiên xử sẽ diễn ra ngày nào”.

Suy nghĩ của một cựu nông dân

Một Nông Dân (Danlambao) - Tôi đã từng là một nông dân, bất đắc dĩ lắm mới phải viết vài dòng suy nghĩ của mình trước vấn đề vô cùng nóng đó là RUỘNG ĐẤT. Lẽ ra viết là sở trường của của nhà văn, nhà báo chứ nông dân như chúng tôi thì cày cuốc thạo hơn viết văn. Hiện tượng Đoàn Văn Vươn, Tiên Lãng, Hải Phòng hay Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên đã có nhiều bài viết với các góc nhìn, phân tích rất hay. Nông dân tôi ít chữ cũng mạo muội góp tí chút hiểu biết quê mùa mong bạn đọc bỏ qua nếu hiểu biết còn sơ sài nông cạn.

Đơn xin và đơn cho

Dân Pleiku (Danlambao) - “Đơn ” là cái từ quá quen thuộc với người dân Việt Nam, ai lớn lên đời người cũng phải trải qua mấy bận “đơn ”. Lúc nhỏ thì đơn xin đi học, lớn lên thì đơn xin cấp phép nầy nọ. Nghèo đến mức đi ở trọ cũng phải làm đơn xin tạm trú. Do cái cơ chế hiện nay, cho nên nói đến đơn người ta nghĩ ngay đến chuyện dùng nó để đi xin xỏ.

Không nước, không trăng

Ni-cô Chiyono học Thiền với thầy Bukko ở chùa Engaku. Trong một thời gian dài cô chăm chỉ thiền định mà không gặt hái được kết quả gì.

Một đêm trăng nọ, ni-cô đi lấy nước trong cái gàu cũ được néo bằng một thanh tre. Thanh tre gãy, chiếc gàu rơi, nước đổ lênh láng.

Tuyên bố của Tổng thống về Ngày Tự do Báo chí Thế giới

“…Cùng lúc chúng ta lên án việc giam giữ trong thời gian gần đây các nhà báo như Mazen Darwish, một người ủng hộ tự do ngôn luận hàng đầu ở Syria, và kêu gọi trả tự do cho họ ngay lập tức, chúng ta không được quên những người khác như blogger Điếu Cày, người bị bắt giữ vào năm 2008 trùng với cuộc trấn áp hàng loạt đối với báo chí công dân ở Việt Nam, hay nhà báo Dawit Isaak là người bị chính phủ Eritrea giam riêng trong hơn một thập kỷ mà không kết án chính thức…”

Loạt quan chức huyện Yên Bình bị kỷ luật: Phép vua thua… lệ huyện

Thái Sinh (Nông Nghiệp Việt Nam) – Tỉnh Yên Bái vừa tiến hành kiểm điểm và kỷ luật 16 cán bộ huyện Yên Bình, do buông lỏng quản lý, vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm Luật đất đai, tuyển dụng công chức, viên chức tuỳ tiện… Kỷ luật thì kỷ luật, nhiều người còn được thăng chức. Phép vua đã thua… lệ huyện, liệu phép vua có thua… lệ tỉnh?

Cán bộ xã xúc phạm giáo viên qua… loa truyền thanh

(Congannghean.vn) - Loa truyền thanh là tiếng nói của đảng bộ, nhân dân một xã, có vị trí quan trọng trong đời sống, tầm ảnh hưởng rộng, hiệu quả tuyên truyền cao. Vậy mà vừa qua, một cô giáo đã bị ông phó chủ tịch xã kết tội trên loa khi chính ông mới là người có lỗi.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét