Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

Philippines tố cáo Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

Philippines tố cáo Trung Quốc xâm phạm lãnh hải (TTXVN).Theo hãng tin AP, Philippines đã phản đối Trung Quốc về việc ba tàu Trung Quốc hồi tháng 12/2011 được cho là đã xâm phạm vùng lãnh hải của Philippines - động thái mới nhất làm bùng lên căng thẳng liên quan các khu vực tranh chấp trên Biển Đông.


Ngày 8/1, Ngoại trưởng Philippines Alberto del Rosario cho biết chính phủ nước ông đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" với Đại sứ quán Trung Quốc sau khi ba tàu của Bắc Kinh, trong đó có một tàu hải quân, bị phát hiện ở gần bãi cát ngầm Sabina trên Biển Đông vào các ngày 11-12/12.

Tư lệnh quân khu, Trung tướng Juancho Sabban, cho biết một tàu tuần tra hải quân của Philippines và một máy bay của lực lượng không quân nước này đã theo dõi từ xa cho tới khi ba tàu của Trung Quốc rời khỏi các vùng lãnh thổ của Philippines. Số tàu này đã không thả neo hay thả các nguyên vật liệu xây dựng.

Ông cho biết ba tàu của Trung Quốc dường như xuất phát từ đảo đá ngầm Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa sau đó tiến vào vùng biển của Philippines khi trên đường trở về Trung Quốc.

Theo ông Sabban, hành vi xâm phạm mới này của Trung Quốc đã vi phạm hiệp ước được ký năm 2002 giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), theo đó không khuyến khích các bên tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa trên Biển Đông thực thi những hành động gây hấn có thể làm bùng lên căng thẳng hoặc đối đầu./.
(Vietnam+)

Cận cảnh 10 hộ tống hạm “khủng” nhất Trung Quốc (PN Today). -- Rủi ro khi Mỹ chuyển trọng tâm quốc phòng về châu Á (VOV). - CPC soạn thảo Tuyên bố Quyền con người ASEAN (TTXVN).-- Chiến trường K: Cuộc chiến bắt buộc (ĐV).  – Chiến trường K: Hoang tưởng của Pol Pot. - Hình ảnh quân tình nguyện VN giúp Campuchia thoát họa diệt chủng – (Cu làng cát).- Huế – những tháng ngày sục sôi: Kỳ 4: Sinh viên Huế tuyên chiến (TT). - Kỳ 3: Lửa từ bi từ Sài Gòn đến Huế - Kỳ 2: Súng đã nổ! - Kỳ 1: Những giọt nước tràn ly.
Hoà  thượng Thích Thanh Đạm từ trần ở Mỹ
Remembering the life of Thich Thanh Dam, local Buddhist leader (WP 4-1-12)
Về người gốc Việt ở Australia: From war to tough new frontier: the Vietnamese path to cohesion (The Age 7-1-12)
Chiến tranh Việt Nam: Reflections on Vietnam, 1963-64: Trying to talk to Gen. Westmoreland about COIN(FP 6-1-12)


Iran hoài nghi vụ Mỹ giải cứu ngư dân (VNE).  – Iran lại khai hỏa cuộc tập trận quy mô lớn trên bộ (VnMedia).  – Giáo chủ Hồi giáo Iran: Sử dụng Facebook là tội lỗi (TTXVN).- Anh điều tàu chiến tới Trung Đông “đe” Iran? (VNN/CNN).  - Iran đang thực hiện nước cờ đối phó với Mỹ từ sân sau? (DT).
-- Thái Lan bồi thường nạn nhân thời kỳ bất ổn chính trị (VOV).- Nga: Lá chắn tên lửa Mỹ đe dọa Trung Quốc (VNN).
Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul bị ném bom xăng (TT).  - Công dân Trung Quốc ném bom xăng vào sứ quán Nhật Bản (SGTT).
- - Indonesia và Hàn Quốc hợp tác phát triển xe tăng-thiết giáp (Vietnam Defence).
-- ‘Tam hùng’ hội đàm về Triều Tiên hậu Kim Jong-il (VTC).   – NGUYỄN HƯNG ĐẠT:Anh Sâm (Quê choa).- Tin đồn nổ lò hạt nhân ở CHDCND Triều Tiên (TT).  - Kim Jong-un tổ chức sinh nhật (VNN/RT/Itar-Tass/Yonhap).  - Triều Tiên ca ngợi Kim Jong-un là ‘thiên tài’(VNE).  - Hàn Quốc kêu gọi TQ dùng ảnh hưởng kiềm chế Bình Nhưỡng (GDVN).
- Khuất Đẩu: Al-Assad sẽ phải chết giữa những đống phân lạc đà! (Thông Luận).  – Lê Duy Nhân: Bắc Hàn sau Kim Chính Nhật (Thông Luận).Tại sao dân Bắc Hàn khóc Kim Jong-Il dữ vậy? North Korea’s Tears (Project Syndicate 4-1-12) -- Bài rất hay của Ian Buruma (ông này đang làm gì ở Sài Gòn?) - VỀ LÃNH ĐẠO BẮC TRIỀU TIÊN HẬU KIM CHÂNG IN basam- THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM VỀ LÃNH ĐẠO BẮC TRIỀU TIÊN HẬU KIM CHÂNG IN  Tài liệu tham khảo đặc biệt -  Thứ bảy, ngày 7/1/2012 TTXVN (Angiê 2/1) Ai là ai? Bộ máy chính quyền ở Bắc Triều Tiên từ trước đến nay vẫn là điều bí hiểm đối với thế giới. Ngay cả
Hé mở cuộc sống bên trong Bình Nhưỡng (ĐV/Le Monde).
Trung Quốc cảnh báo Mỹ về chiến lược quân sự châu Á (VNN/BBC). THẾ KỶ THÁI BÌNH DƯƠNG BỊ TRÌ HOÃN LÂU DÀI CỦA MỸ basam- THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM THẾ KỶ THÁI BÌNH DƯƠNG BỊ TRÌ HOÃN LÂU DÀI CỦA MỸ Tài liệu tham khảo đặc biệt -  Thứ bảy, ngày 7/1/2012. (The National Interest - Tháng 11/2011) Khi Tổng thống Bill Clinton đang chủ trì Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo của diễn đàn Hợp tác



-Laos and Vietnam to beef up border patrols against smugglers DPA- Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an thăm Trung Quốc (TTXVN).-Quan chức công an Trung – Việt hợp tác - (BBC) -Đón tướng Trần Đại Quang của Việt Nam, lãnh đạo Trung Quốc nói về tầm quan trọng của ngành công an để củng cố vị trí cầm quyền của Đảng.
- ThS. Lê Tiến Công – Đại học Phan Châu Trinh, Quảng Nam: TUẦN TRA, KIỂM SOÁT VÙNG BIỂN THỜI NGUYỄN SƠ: 1802-1858 (Việt Sử Ký).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét