Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Tin thứ Sáu, 26-4-2013 - Các bài viết về Bộ Tứ quyền lực ngày càng nhiều!!!

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT   
2<- “Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định” Chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm (VNN).  – Đà Nẵng: Mời báo TQ đưa tin triển lãm Hoàng Sa của Việt Nam (VNN).
Chắc tay súng giữa Trường Sa thiêng liêng (CAND).  - Gần 4,15 tỷ đồng trao tặng huyện Trường Sa (QĐND).  -  Quảng Ngãi:“Hoàng Sa, Trường Sa và Di sản văn hóa biển đảo” (LĐ).  - Quảng Ngãi: Khai mạc tuần văn hóa biển, đảo (CP). - Giải phóng Trường Sa – Trận đánh thần tốc (NLĐ).
‘Bản đồ Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam’ (VOA).
Đảo Lý Sơn tập trận chống đổ bộ (BBC).
Tổng lãnh sự Mỹ thăm UBND huyện đảo Hoàng Sa (RFA).  - Mỹ ủng hộ Việt Nam về Hoàng Sa? (BBC). “Đoàn công tác của Tổng lãnh sự Mỹ bày tỏ lập trường ủng hộ giải pháp hòa bình đối với vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông; khẳng định sự cần thiết hợp tác để đảm bảo chủ quyền, đảm bảo hòa bình và an ninh, an toàn, tự do hàng hải, tự do thương mại bình thường trên Biển Đông, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982’.”
Việt Nam, Philippines đồng quan điểm về vấn đề tranh chấp biển đảo (VOA). “Cả hai nước thừa nhận sự cải thiện trong an ninh biển giữa hai nước, và Việt Nam bày tỏ ủng hộ các sáng kiến quốc tế của Philippines về vấn đề này”. - EU hậu thuẫn Philippines kiện TQ (BBC).
Việt-Trung ‘thúc đẩy hợp tác’ (BBC). Ông Ngô Văn Dụ: “Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sau như một coi trọng mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, mong muốn cùng với phía Trung Quốc nỗ lực đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực”.
Tàu hải quân New Zealand cập cảng TPHCM (VOA).
Hội nghị ASEAN – Kinh tế mở, COC khép (SM).  - ‘ASEAN sẵn sàng đối mặt với vấn đề Biển Đông’ (VNN).  - Các bên sớm tiến tới Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.  - ASEAN đàm phán về Biển Đông với tư cách một khối (TTXVN).  - ASEAN kêu gọi Trung Quốc đàm phán khẩn về Biển Đông (DT).  - ASEAN muốn làm việc ngay với Trung Quốc (NLĐ).  - Trước ASEAN-2013: Hy vọng nhưng không ảo tưởng (TQ).  - Vì Cộng đồng ASEAN gắn kết, thịnh vượng và hướng tới người dân (CP).
Philippines kiện ’đường lưỡi bò’ Trung Quốc bằng mọi cách (PNT).
5
Sự nguy hại của “mơ hồ chiến lược” ở Biển Đông (KT).  Tàu chiến cận bờ USS Freedom của Mỹ đồn trú ở Singapore =>
Liêu Ninh: Mồi ngon cho các loại tàu ngầm đối phương tiêu diệt (ANTĐ).
Sự bế tắc nguy hiểm ở Hoa Đông (VNN). Nhưng bài đã bị gỡ bỏ (8h45′).
- Dương Danh Huy: Không nên đổi quốc hiệu thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam (Boxitvn).
Ngạc Nhiên Hay Phẫn Nộ? (Đinh Tấn Lực).
Chuyện cưỡng chế – Trăm năm đâu chỉ một cuộc bể dâu (phần kết) (Tễu).
Công An bồi thường cho “bọn Phản Động”!? (DLB).  - Từ Văn Giang nhớ đến Đồng Chiêm (Người Buôn Gió/ DL). - Video Biểu tình tại đồn Công An quận Hà Đông: nông dân bị bóp cổ bắt giữ trái phép hơn 48 giờ 23/3/2013 (TTXVA).
Thùng thuốc nổ đảng đang ôm (ĐCV).  - Xích Tử – Chết rồi! Đảng CSVN sẽ không còn đảng viên! (Dân Luận).
Báo Thanh Niên gỡ bài về “rửa vàng (BBC). - “Rửa vàng” từ chính sách của NHNN (RFA/ BS). “Diễn biến điều hành vàng của Ngân hàng Nhà nước đã trực tiếp khiến giá vàng không thể liên thông với giá vàng thế giới do chính sách xuất nhập và chuyển đổi vàng phi SJC sang SJC và có dấu hiệu ai đó đang trục lợi và không thể không bỏ qua yếu tố “rửa vàng” trong các động thái này”. – Video: Ngân hàng Nhà nước bác nghi vấn “Rửa” vàng bằng cơ chế? (VTV). -Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Văn Bình và những phiên chợ vàng (DLB).
Quản lý vàng: Ai hưởng lợi? (NLĐ).  - Thị trường vàng trong nước: Vừa quản lí, vừa là nhà buôn? (NCT).  - Vô lý mãi cũng thành… có lý! (PL&XH).  – Phỏng vấn TS Ngô Trí Long: NHNN cần tập trung thực hiện chức năng điều tiết chính sách (HQ).  - Ngày 26/4, đấu thầu 1 tấn vàng (VnEco).  - Ngày 26/4: NHNN tiếp tục bán đấu thầu vàng miếng SJC (TBNH).  - Tạm xuất, tái nhập vàng: Không ảnh hưởng đến cung – cầu ngoại tệ (TBNH).  - Giải cơn “khát” vàng(DĐDN).  - Doanh thu PNJ giảm mạnh vì vàng miếng (TBKTSG).
Ban Nội chính Trung ương: Nhận diện ba nhóm quan hệ gây nguy hại quốc gia (Hữu Nguyên). - Đụng đến lợi ích nhóm cỡ đảng trưởng Trọng lú cũng rớt chức ngay tức khắc(DĐCN).
Ông Nguyễn Bá Thanh: Tui đi, Đà Nẵng như mất một “tiền đạo” (NLĐ).  - Ông Bá Thanh: ‘Bà con thấy gì bức xúc cứ điện cho tôi’ (VNE).
Thư gửi Bác Nguyễn Phú Trọng Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam (DĐCN).
Thomas Fuller – Trong thời buổi khó khăn, bất đồng chính kiến công khai và đàn áp gia tăng ở Việt Nam (NYT/ Dân Luận).
Nền tảng của xã hội dân sự chính là chế độ tự do, dân chủ (DĐCN).
Chính quyền, công an có mặt lúc côn đồ đánh dân Tiên Lãng (NLĐ).
Chủ tịch nước lắng nghe bức xúc giá vàng, giá xăng (VNE).  - Công khai việc chính quyền sửa sai (VNN).  - Dân hiến kế để cùng giải quyết (NLĐ).
Xã Tắc có phải là tổ tiên người Việt? (Đông A). - 1 nút tắc, 1 đàn xã tắc và một bế tắc(Đào Tuấn). - ĐỒNG CỐT GIỮA CHỐN “CUNG VUA” (Bùi Văn Bồng).
3Đàn Xã Tắc có hay không mà bảo vệ? (VNN).   - “Hà Nội chưa bao giờ tìm ra Đàn Xã Tắc”(KP).  - Ông Bùi Danh Liên:Tôi không đề nghị phá Đàn Xã Tắc!(ĐV).  – Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam: Kiến nghị tới Thủ tướng bảo tồn Đàn Xã Tắc (ĐV).  - Vụ Đàn Xã Tắc: Ông Dương Trung Quốc gửi thư lên Thủ tướng (VnM).  - Tháo dỡ 2 con nghê khu vực Đàn Xã Tắc (VNN).  - Hà Nội xin ý kiến nhân dân về công trình liên quan di tích Đàn Xã Tắc (ND).  - Xây cầu tại khu vực đàn Xã Tắc: Nhìn từ vị trí của cha ông (ND). 

Nhiều nghi vấn quanh ‘hòn đá lạ’ phá yểm (NĐT).
Thủy điện: Hết thời “chặn nước thu tiền” (DNSG).
- Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội: Có thể vỡ quỹ bảo hiểm xã hội sớm hơn dự báo (ĐV).
Một phó giám đốc sở Bình Thuận xin từ chức (TN).  “ông Mai Chí cho biết ông có nhiều trăn trở và không tán thành cơ bản với cách triển khai một số công trình thủy lợi của tỉnh hiện nay. Đây là nguyên do chính dẫn đến việc ông xin từ chức”.
THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ VỤ ĐINH ĐỨC LẬP (Tễu). - Cần nghiêm trị những kẻ phao tin đồn nhảm làm mất uy tín Đảng Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Hữu Nguyên).
Video gây sốc: BÁC SĨ QUÂN Y BỆNH VIỆN 103 chống nạnh với người nhà bệnh nhân(TTXVA).
Vụ xích lô “chặt chém” khách nước ngoài: Tổng cục trưởng Du lịch xin lỗi (TN).
- Hà Nội: “Rúng động” vụ thu hồi 123 sổ đỏ ở quận Hoàng Mai (DT).  - Khôi hài chuyện chính quyền làm mất “sổ đỏ” của dân (VnEco).  - Hà Nội sẽ cấp “sổ đỏ” cho người nước ngoài(VnEco).
Nguyên Chủ tịch xã nhận án treo vì làm giả hồ sơ cấp đất (VOV).
- Cty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận: Bán 4.800 tấn titan cho… công ty “ma”(?) (LĐ).
Công an Thanh Hoá “chốt” hình thức “quăng lưới” bắt quái xế (LĐ).
Thành lập đoàn công tác hàng chục người chỉ để cưỡng chế… 6 con gà? (CAND).
4- Báo Nhân dân hô hào Ngăn chặn xu hướng “lá cải hóa”, nhưng chính mình cũng vẫn khoái “câu khách” theo kiểu treo hình “mát mẻ” trong suốt 2 tuần ngay đầu mục Bình luận-Phê phán  =>
- Nhà văn Đào Hiếu: Đám trẻ ham ca điệp khúc 30 tháng Tư (BBC). “Thay vì cứ tự hào về cái quá khứ mà họ không hề tham dự, họ nên hành động, nên suy nghĩ độc lập, biết đột phá, biết tìm con đường mới, biết mở cánh cửa tự do dân chủ, tránh vết xe đổ của lớp đàn anh vừa đi qua thì phúc cho dân tộc này biết chừng nào”. – Bài trên blog: Những đứa trẻ của ngày 30/4/1975 (Đào Hiếu).  – Trần Gia Phụng: 30-4-1975: Thắng cuộc hay tội đồ? (ĐCV). -BỐI CẢNH TRƯỚC THÁNG 4-1975 – TỪ WASHINGTON (TNM).
Cảnh sát Miến Điện lại đàn áp dân cư khu mỏ đồng Monywa (RFI).
Mỹ thúc giục Trung Quốc bảo vệ người Duy Ngô Nhĩ (RFI). - Hoa Kỳ ‘quan tâm sâu sắc’ về bạo động ở Tân Cương (VOA). - Tân Cương, một Tây Tạng thứ hai của Trung Quốc (RFI). “Tân Cương bị Trung Quốc đô hộ dưới danh nghĩa ‘tự trị’. Thực tế là Trung Quốc đã đưa người Hán lên hai vùng lãnh thổ chiếm đóng này để khai thác với mục tiêu biến dân bản địa trở thành thiểu số”.
Thêm 2 nhà sư Tây Tạng tự thiêu (RFI). “Hai nhà sư Lobsang Dawa và Kongchog Woese , 20 và 23 tuổi đã qua đời vì tự thiêu hôm qua 24/4/2013 tại huyện A Bá”.
Nga kết án một nhà đối lập 2 năm rưỡi tù cải tạo (RFI).    - Nga: thành lập Hiệp hội người sử dụng Internet (Lenta/ Kichbu).
1<- Đại tá Pae Kyong Sam, Tùy viên Quốc phòng Triều Tiên tại Việt Nam: “Chế tài” của Mỹ đồng nghĩa với chiến tranh (QĐND). “Vừa qua, Đại tá Pae Kyong Sam, Tùy viên Quốc phòng nước CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam đã gửi tới Báo Quân đội nhân dân bài viết …” nhưng báo QĐND không đăng, chỉ tóm lược thôi.   - Lãnh đạo Triều Tiên theo dõi cuộc diễu binh ở Bình Nhưỡng(DT).  - Hé lộ người đứng sau kế sách “bên miệng hố chiến tranh” (NLĐ). - Nam Triều Tiên đề nghị thảo luận về Kaesong với miền Bắc (VOA). - Kaesong : Seoul ra tối hậu thư cho Bình Nhưỡng (RFI). - Nhật-Hàn : Yasukuni, vết thương chưa lành (RFI). - Hàn Quốc triệu Đại sứ Nhật đến phản đối vụ thăm đền Yasukuni (VOA).

Những con tàu mang dấu triện “Đại Việt – Việt Nam” (DT).
Triển lãm di sản văn hóa biển đảo (TN).
Tổng lãnh sự Mỹ Lê Thành Ân thăm UBND huyện Hoàng Sa (TN).
’Trung Quốc xuất bản bản đồ nhằm vào Hội nghị ASEAN’ (PN Today).
Tranh chấp Biển Đông vẫn dậm chân tại chỗ tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN (VOA). - “Sự chín chắn” của ASEAN (TN). - Hội nghị ASEAN – Kinh tế mở, COC khép(SM). - ASEAN nhất trí sớm hoàn tất COC (PLTP). - Đoàn kết và thống nhất- Kim chỉ nam xây dựng ngôi nhà chung (VOV).  - ASEAN tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình ở Biển Đông (ANTĐ). - ASEAN duy trì thực hiện hiệu quả mục tiêu về biển Đông (LĐ). - Hội nghị cấp cao ASEAN: Đoàn kết vì an ninh hàng hải ở biển Đông (SGGP).
Nhật ngại Trung Quốc chơi bài đối đầu cứng rắn hơn (TTXVN).
Mỹ tuyên bố sẵn sàng hành động để bảo vệ Nhật Bản (TTXVN).
Cuộc khủng hoảng thật sự ở châu Á-Thái Bình Dương (KT).
‘Bang giao Mỹ-Trung không thể bất chấp quan hệ với Nhật Bản’ (VOA). “Ông Dempsey nói: ‘Liệu chúng ta có đổi bang giao của Nhật Bản để có quan hệ vững mạnh hơn với Trung Quốc hay không?’ Câu trả lời là ‘Không’.”
“Độc hành cho Nhân quyền VN” – Chặng đường cuối (RFA). “Khi tôi thực hiện chuyến độc hành này là tôi muốn đóng góp cho sự phát triển chung của phong trào dân chủ tại Việt Nam. Tôi đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người dân Úc, đã nói lên thực trạng nhân quyền tại Việt Nam”. – Bùi Tín: Mẫu số chung: Nhân quyền (VOA’s blog).
Kỷ niệm 1 năm ngày cưỡng chế đất ở Văn Giang .  - THƠ VIỆT – BÀI CA TẬP THỂ CỦA NÔNG DÂN (Nguyễn Tường Thụy).
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Đồng tâm hiệp lực thì mới làm được (TN). - Cử tri đặc biệt quan tâm giá xăng dầu, khiếu kiện đất đai (LĐ). - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Phải giải quyết công bằng cho dân! (PLTP).
- Nợ công: cần minh bạch, rõ ràng (TT).
HAI MƯƠI BẢY TỶ ĐÔ LA VÀ GIẤC MƠ CỦA BÌNH ĐỊNH (Bùi Văn Bồng).
- Điểm cân bằng nào cho thị trường vàng? (VNN). - Tấn vàng “Nhà nước” thứ 13 sẽ được “bơm” ra thị trường sáng nay (DT). - Có nhập lậu vàng nhưng quy mô nhỏ (SGGP). - Xuất – nhập vàng phải minh bạch (PLTP).  - Kiểm soát vàng miếng, vàng trang sức đắt hàng (VOV). - Điểm cân bằng nào thị trường vàng? (VEF). - “Giải oan” cho vàng phi SJC (LĐ). - Chuyển hướng cũng chưa hết vướng (LĐ).
Liệu Bình ruồi có thể vào nhà đá vì 2 tội: Tạo độc quyền để móc túi dân, lấy dự trữ ngoại hối quốc gia đi làm bậy? (Bình Ruồi).
Lột vỏ phong bì sẽ thấy tham nhũng (Đào Tuấn).
Hóa ra, tôi vẫn là kẻ ảo tưởng (FB Trịnh Sơn). “Facebook lo bị chặn/ Điện thoại sợ bị nghe/ Mặc áo đỏ sao vàng ‘Hoàng Sa Trường Sa là của chúng ta’ cũng nớp nơm run rẩy/ Ôi, sức mạnh của lưu manh dao kéo/ Ôi, quyền lực của bạo chúa lộng hành…”. - VÌ SAO THÁNH GIÓNG TUYỆT CHỦNG ? (FB Sao Hồng).
- Đàn Xã Tắc: Tạo tiếp nghi vấn cho con cháu sau này (VNN). – Truyền hình trực tiếp: Tháo dỡ 2 con nghê khu vực Đàn Xã Tắc.   - Đàn Xã Tắc hay tắc Xã Đàn? (TP). - Ông Bùi Danh Liên chấp nhận lời xin lỗi của ông Dương Trung Quốc (GDVN). - Di sản mà biết nói năng… (TVN). - Xây cầu vượt khu vực Đàn Xã Tắc: Hệ quả tầm nhìn manh múm! (DT).
Ông Nguyễn Bá Thanh lại tuyên bố: ’Bắt nhốt hết’ (PNT).
Bất cập ‘siêu’ dự án giữa đại ngàn (TP).
‘Nóng’ chuyện tiêu tiền cho khoa học, môi trường (TP). - Vốn cho KH&CN: Quá tù mù (PLTP).
“Đừng để cho cả người Việt và người Tây khinh người Việt” (GDVN).
- Tiểu phẩm: MẮT LÁC (Nguyễn Tường Thụy).
Phó giám đốc sở Bình Thuận từ chức vì bất đồng ý kiến (SM).
Thiếu tá Hải quân Mỹ gốc Việt và cuộc hội ngộ với ân nhân (RFA).
Đụng độ bùng nổ tại cuộc biểu tình chống mỏ đồng ở Miến Điện (VOA).
Triều Tiên: Lực lượng lớn nhưng đầy bí mật (TTVH). - Nam Triều Tiên đề nghị thảo luận với miền Bắc về khu công nghiệp Kaesong (VOA). - Báo TQ: Nhật Bản từ chối ký Tuyên bố không sử dụng vũ khí hạt nhân (GDVN). - Iran muốn làm trung gian hòa giải vấn đề Triều Tiên (TTXVN).

Đoàn công tác Bộ Y tế thăm quần đảo Trường Sa (NB&CL). - Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa – Biển đảo Việt Nam” (TN). - Trường Sa giữa nghìn trùng sóng… (VOV). - Trường Sa: Tưng bừng kỷ niệm ngày giải phóng (ĐĐK).
Trợ giúp pháp lý đến với đảo Lý Sơn (PLVN).
Củng cố sức mạnh, phòng bất trắc (ĐĐK).
Lưỡi mềm độc quá đuôi ong (ĐĐK).
Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang: Chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm (TT).
Tái khẳng định cam kết chung trong DOC (TP).
Nga sắp hoàn thành trung tâm huấn luyện tàu ngầm cho Việt Nam (SM).
Philippines kiên quyết kiện TQ ra tòa án quốc tế (KT).
Tàu hải giám Trung Quốc đi vào lãnh hải Nhật Bản (TTXVN). - Trung Quốc tuyên bố đưa Hải giám tới Senkaku để giám sát tàu Nhật (SM). - Nhật Bản thông qua chính sách quốc gia về biển (VOV). - Trung Quốc chuẩn bị thành lập hạm đội thứ tư (PT). - Trung – Nhật – Hàn đua nhau đóng tới 400 tàu chiến (ANTĐ).
Siêu chiến hạm Mỹ ở biển Đông liên tục gặp sự cố (PN Today).
Đơn khiếu nại của gia đình blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải (DLB).  - Gia đình sinh viên Đinh Nguyên Kha ngày càng chịu nhiều bất công (Chuacuuthe). - Giáo phận Vinh hướng về 14 thanh niên Công giáo và Tin lành (Chuacuuthe).
Tòa án đã thụ lý việc chị Bùi Hằng khởi kiện chủ tịch UBND TP.Hà Nội ông Nguyễn Thế Thảo (Chuacuuthe).
Các khái niệm dân chủ, pháp quyền, cộng hoà và xã hội: Lý thuyết và thực tế (TCPT).
Đổi tên đèo, đổi tên đảng (DLB). – Mời xem lại: Đổi tên: Quân đội, cảnh sát, công an…nhân dân Mỹ? (Hiệu Minh).
30 Tháng Tư giữa Thiên Đường Ecopark (Nguyễn Tường Thụy).  - Chục ngày sau ngày 24 tháng 4 năm 2012 lịch sử, dân Văn Giang mang vỏ đạn lên 46 Tràng Thi tố cáo (Xuân VN). - Văn Giang tổ chức mít – tinh nhân 1 năm ngày bị cướp đất (Xuân VN).
Đồng Nai: sự kém cỏi của UBND huyện Trảng Bom qua văn thư 809/UBND-NV(Chuacuuthe). - Cà phê tối: UBND huyện Trảng Bom thả “bom” các giáo xứ
Ngày ba mươi tháng tư (Phi Vũ). - Những sự thật cần phải biết – Mất! (DLB). “Điều duy nhất an ủi chúng ta đó là chính nhờ cái mất đó mà chúng ta có cái được: Ít nhất là những người miền Bắc như chúng tôi đã được giải phóng bởi sự hi sinh của VNCH để chúng tôi không phải sống như dân Bắc Hàn ngày này. Và cũng nhờ cái mất đó mà người dân ngày nay nhìn nhận rõ cộng sản hơn. Để ai còn ảo tưởng về cộng sản nhận ra họ sai lầm…“- Đào Sỹ Quý: VIẾT VỀ NGÀY 30/4 (Nguyễn Tường Thụy).
Ba mươi tám năm sau 30/4/1975, Việt Nam đen tối hơn boa giờ hết (Phạm Trần)(Thông Luận).
Bút Chì – Đêm tháng Tư, viết cho Quạ và em gái (Dân Luận). - Quê hương! Một thực tế quá phũ phàng! (DĐCN). “Hồi đó, trước 75 chúng tôi lớn lên và giáo dục dưới chế độ VNCH, và thực sự lúc đó chúng tôi có cái nhìn rất dân tộc, đối với cuộc chiến. Thế hệ học sinh miền Nam chúng tôi được hiểu biết rõ ràng về chính trị hơn, chúng tôi không ca ngợi Mỹ như CS Bắc Việt ca ngợi Nga Tàu hồi đó, cũng không ca ngợi tổng thống Thiệu như dân Bắc Việt ca ngợi Hồ Chí Minh hồi đó“.
Giới thiệu Album Hòa Giải để Hi Vọng (Dân Luận). “Hôm nay, trong mắt chúng tôi, chiến tranh Việt Nam chỉ có một diện mạo. Không còn nữa, những mặt nạ ‘Nhân danh…’. Nó không phải cuộc chiến đấu vì Tổ quốc, vì lí tưởng, vì tự do, vì con người. Nó đã hiện nguyên hình là một cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, khi người Việt tàn sát nhau theo khẩu hiệu của các thế lực ngoại quốc“.
Con đường của Việt Nam đang bước vào ngõ cụt! (Kichbu).
VỀ CHUYẾN ĐI THĂM TRUNG QUỐC CỦA ÔNG NGÔ VĂN DỤ : HAI BÀI BÁO, HAI THÁI ĐỘ ! (TSYG).
Phạm Chí Dũng với dự đoán ‘Thống đốc Bình bất khả xâm phạm’ tiếp tục đúng?(VLB). – Oanh Yến Thị Phạm: NHỮNG VẾT CHÂN ĐẦY MẮM THỐI CỦA RUỒI (Huỳnh Ngọc Chênh). - Đoàn Vương Thanh: Nhân dân muốn được biết một phần nghìn sự thật (Quê Choa). - Chuyện không đơn giản (Nguyễn Vạn Phú). - Giá vàng trong nước tăng vọt theo thế giới (VnEco). - “Chơi” vàng như… đánh bạc! (PT). - Trận đấu đã kết thúc (Alan Phan).
MONG RẰNG ANH SÁU TRANH KHÔNG “TRƯỢT MỒM”! (Nguyễn Tường Thụy).
Ông Nguyễn Bá Thanh: Bà con bức xúc thì điện cho tôi (TP). - Cử tri Đà Nẵng mong muốn đẩy mạnh chống tham nhũng (VOV).
Trả lương công chức theo vị trí: Ngân sách chịu nổi không? (VnEco). - Khó nói chất lượng công chức tốt khi… (ĐV). - Ai nói? (ND).
Cận cảnh di tích Đàn Xã Tắc đang gây tranh cãi ở Thủ đô (PT).
NẾU KHÔNG TUNG CLIP (Văn Công Hùng).
Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu, Nam Định, bị kiện (PLVN).
“Biên giới mềm Tổ quốc” (ĐĐK).
Seoul đề nghị đàm phán về KCN chung Kaesong (TT). - Triều Tiên “im lặng bất thường” trước đề nghị của Hàn Quốc (Infonet). - Triều Tiên diễu binh ngày thành lập quân đội (VNN). - Triều Tiên dọa tấn công cảm tử Mỹ (TN).
Mỹ-Hàn đổ bộ đánh chiếm phương án mới (ĐV).
KINH TẾ  
Khi chính quyền và doanh nghiệp chung một cuộc chơi (TBKTSG).
Thu hút vốn FDI tiếp tục tăng tốc (VnEco).
Petrolimex lãi 125 tỉ đồng từ xăng dầu (NLĐ).
Khó có thể cắt giảm thêm lãi suất (LĐ).  - Kế hoạch hợp nhất HDBank và DaiABank đã đến đâu? (VnEco).
Đại hội cổ đông Bibica “vỡ trận”, lộ ra nhiều chuyện (VnEco).  - Lotte muốn thay toàn bộ Hội đồng quản trị Bibica (VNE).
7Chuyện kể từ Núi Pháo (TBKTSG) nơi từ lâu xôn xao tin cô con gái rượu “đồng chí X” kiếm bộn. =>
Hãng bia lớn nhất thế giới sắp vào Việt Nam (VnEco).
Indonesia chuẩn bị đối phó với chi phí cao về nhiên liệu (VOA).

- Hợp tác kinh tế, thương mại với Mỹ – Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: “Doanh nghiệp phải biết mình biết người!” (DV). - Doanh nghiệp lạc quan vào sự tăng trưởng kinh tế 2013 (VnMedia). - Giảm thuế TNDN càng nhanh càng tốt (TN). - Dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi – Còn nhiều bất cập (SGGP).
Ngân hàng lại “nóng” chuyện sáp nhập (PLTP). - Eximbank xin chủ trương sáp nhập ngân hàng khác (VnEco). - Ngân hàng tìm cách “lấy lòng” doanh nghiệp (CafeF).
Qua thời hoành tráng, giật mình cục nợ ngàn tỷ (VEF).
Dự án lọc dầu 27 tỷ USD: Cần cẩn trọng, tránh “kết thúc không có hậu” (GDVN).
Hạ lãi suất cho vay mua nhà: Người dân hững hờ (TP). – Chủ trương chuyển nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội và chia nhỏ căn hộ: Chưa làm đã biết không được! (LĐ).
Du lịch biển Việt Nam: Cần quy hoạch để tạo dựng thương hiệu! (LĐ).
Làm gì với núi thép, xi-măng “tỷ đô”? (DT).
- Ông Nguyễn Phong Quang – Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ: Cần cú hích cho ĐBSCL cất cánh (DV).
Nông sản: Xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng (PLTP).
Đổi đời nhờ “kinh ông Kiệt” (DV).
Tỉ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha tăng kỷ lục (VOA).

Một số cổ đông lớn vẫn chống đối tái cơ cấu ngân hàng (VnEco).
Triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi (VOV).
Đề xuất các quy định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. (XL). - Cải tổ là con đường tất yếu (NDHMoney).
Hai sàn giảm điểm trước kỳ nghỉ lễ (CF).
CPI giảm không thực tế (DV).
Chủ tịch nước giải đáp thắc mắc giá xăng, giá vàng, BĐS (ĐV).
Xử lý tranh chấp bằng Trọng tài thương mại: Quá khiêm tốn! (VTV).
Thất nghiệp Pháp cao kỷ lục (VOV).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Nhà phê bình văn học trẻ Phùng Gia Thế: PR văn học thời sách ế ẩm (SK&ĐS).
Giới thiệu tạp chí Tân Văn số 3 (Nguyễn Duy Xuân).
THƠ MỚI CỦA TỪ QUỐC HOÀI (Nguyễn Trọng Tạo).
Nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn được lên báo, sướng quá nên… (Nhị Linh).
- NHÀ THƠ ĐỖ HOÀNG DỊCH VÔ LỐI, TẮC TỴ THANH THẢO “Sau hậu chiến khi nhìn lại thơ mình quá ngô nghê, kệch cởm, hô khẩu hiệu chay, Thanh Thảo không quay về bản ngã lại cố đi tìm một kiểu viết tắc tỵ hủ nút, đánh đố mình và đánh đố bạn đọc hoặc viết một cách sơ sài, quê kệch, bệnh hoạn, chân đất mắt toét thiếu sáng tạo… như “Khối vuông ru bích”, “Metro”, nhưng được ẳm hết giải này đến giải nọ”.- TẬP THƠ “TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH” BỊ CẤM CÁCH ĐÂY GẦN 20 NĂM (Văn chương +).
NGUYÊN MẪU CỦA BA NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN “CHIẾC VÒNG BẠC”(VNQĐ/VC+).
Thám tử tư – Truyện ngắn của Di Li (Nguyễn Duy Xuân).
Cát Tiên: Thánh Địa Ở Cực Nam Champa (ĐCV).
Chuyến hành hương về đất Phật (RFA).
Phố cổ Hội An qua tay máy người Anh (BBC).
6<- Cuộc thi tài năng trẻ đạo diễn sân khấu: ‘Ngọc’ có phát lộ? (TQ).
Nơi chắp cánh sáng tạo trẻ (NLĐ).
Khi người trẻ “say nắng” với phim ngắn (iHay).
Sao Việt dự ra mắt các phim lớn: Bao giờ đường đường chính chính? (NLĐ).
Hiếm những chuyện kể âm nhạc (SK&ĐS).
Gameshow truyền hình: Thế lực bí mật sau các scandal (VTC).
Bỗng dưng… nổi tiếng (ND).
- Video: Thủ đô Paris nước Pháp vào xuân (VTV).
BIDV ký hợp đồng với Manchester United (BBC).

Nhà quản lý và di sản (TN).
Chậm trục vớt, cổ vật “bốc hơi” (TN).
Nghề chơi cũng lắm công phu – Kỳ 3: Sưu tập văn nghệ sĩ trên đĩa sứ (TN).
Sách về Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam 1975 (TP).
Giải Cống hiến: “Hot”, “hút”, “hốt” và “hát” (LĐ).
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: “Không ai chuyển giới để nổi tiếng cả” (DV).
Phim truyện truyền hình – Ai nâng chất lượng ? (SGGP).
-  “No” – đề cử Oscar “khó nhằn” (TTVH).

Công bố Di tích lịch sử quốc gia Lộ Vòng Cung (TN).
Huyền bí tháp cổ giữa rừng xa (KT).
Có một dòng tranh sẽ qua đời? (TTVH).
Ảnh Hà Nội ra mắt công chúng Anh (SM).
- Ngày 30-4 năm ấy (ĐĐK). - Vẹn nguyên ký ức về những ngày tháng Tư lịch sử (TTXVN). - Nhớ bài báo nổi tiếng của bác Sáu Dân (GTVT).
“Cháy vé” serie hài kịch “Đời cười”, “Kẻ khóc người cười” (TTVH).
Những khoảnh khắc tuyệt vời của các chủ nhân giải Cống hiến (TTVH).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- GS Nguyễn Minh Thuyết: Giáo dục cơ bản chỉ cần 9 năm’ (VNN). - ‘Học hết lớp 9 nên chuyển sang phân ban như đại học’ (VNE).
4 trường ĐH dân lập xin tuyển sinh riêng (DT).
Hệ lụy “chạy” chữ cho con vào lớp 1 (CAND).
Vào mùa… “chạy” trường (ND).
8
Hệ liên thông điêu đứng! (NLĐ). Một lớp học liên thông tại Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM =>
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân lùi buổi bỏ phiếu tín nhiệm Hiệu trưởng (DT).  - Hai ứng viên hiệu trưởng mới ĐH Kinh tế Quốc dân (VNN).
- Video: Bộ GD và ĐT trả lời về việc chậm chi trả hỗ trợ cho trẻ mầm non (VTV).
- Nguyễn Hưng Quốc: Luận văn ở đại học: Tìm tài liệu (VOA’s blog).
- Video: Robocon 2013: Vòng loại miền Nam – Phần 5 (VTV). – Video: Robocon 2013: Vòng loại miền Bắc – Phần 1 (VTV). – Video: Robocon 2013: Vòng loại miền Nam – Phần 6 (VTV).
Giáo viên Mexico biểu tình chống cải cách (BBC).

- Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên: ‘Kẻ lười biếng hẳn đã thương đau cho mình và bạn bè nhiều lắm’ (GDVN).
- Phạm Toàn: KẺ LƯỜI BIẾNG ĐANG GÂY XÔN XAO THẾ GIỚI MẠNG (Nguyễn Trọng Tạo).
NHÀ GIÁO một thời nhếch nhác (kỳ 29) (Nhật Tuấn).
Gửi chuyên gia giáo dục: Xin đừng bắt các em phải lớn quá nhanh (GDVN).
Trẻ hư tại người lớn (ANTĐ).
Có nên bỏ chấm điểm đối với học sinh tiểu học? (NĐT).
Một bộ sách giáo khoa đang chờ… ‘xã hội duyệt” (PT).
Chi 400 triệu cho phòng học 3D: ‘Nhà nghèo khoe… áo gấm’ ? (NĐT). - Điều mới lạ ở lớp học 3D (SGGP).
Chọn nhiều người học hay chất lượng? – Kỳ 3: Tránh rủi ro và đảm bảo công bằng (TN).
Tính điểm hộ Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (GDVN).
Dở khóc dở cười văn học sinh tiểu học (PLVN).

Nhà văn Nguyên Ngọc: Ngồi chờ khả thi thì bao giờ mới… khả thi? (GDVN).
Năm 2015: Muốn đủ giáo trình, phải nỗ lực cao (GD&TĐ).
Chất lượng giáo dục đại học: Bao giờ đáp ứng yêu cầu? (ĐĐK). - Đề xuất tăng thời gian học ngành sư phạm (DV).
“Loạn” dạy tiếng Anh liên kết – Gian nan xin thôi học (TTXVN).
Hà Nội: Muốn thi hệ chuyên phải đạt vòng sơ tuyển (CAND).
Ôn thi thời @ (PLTP). - Chạy nước rút ôn thi tốt nghiệp (LĐ).
Bỏ học không thành (PL&XH).
Người thầy đặc biệt (GD&TĐ).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG 
450 tấn gạo hỗ trợ người dân tại vùng có “bệnh lạ” (QĐND).
Nhập lậu cả ngàn con ếch, cá quả từ Trung Quốc (NLĐ).
- Quảng Trị: Khai quật, khám nghiệm tử thi 5 phu trầm bị sát hại (DT).  - Khai quật mộ 5 phu trầm: Hung thủ ra tay tàn độc (NLĐ).
Án tình tàn khốc: Giáo dục làm người bị xem nhẹ (NLĐ).
Lái xe buýt ngang nhiên hút thuốc tại các bến (VNN).
Săn “vua chim” tại Sài Gòn (KP).
THƯ GỬI TỪ BIÊN CƯƠNG (Mai Thanh Hải).
- Video: Báo động nạn vi phạm bản quyền (VTV).
- Video: Đối thoại chính sách: Quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội (VTV).
- Video: Khởi tố ba đối tượng của Công ty Sunsoft (VTV).
9<- ‘Trốn’ bị nhồi nhét, sinh viên bỏ học về nghỉ lễ sớm! (VNN).
Sập hầm vàng, 3 người thương vong (VNN).
Cháy rừng tràm tại Cà Mau (VOV).  - Chỉ có 1 cây sưa bị đốn hạ tại Phong Nha – Kẻ Bàng(VOV).
Việt Nam tiêu hủy 10,000 chim yến nhiễm virut H5N1 (VOA).
Đài Loan có ca nhiễm cúm gia cầm (BBC). - Các nước châu Á tăng cường dò tìm phát hiện cúm H7N9 (RFI).
Ngày bệnh Sốt rét Thế giới (VOA).
Hơn 27% dân số Tây Ban Nha thất nghiệp (RFI).
- Video: Khám phá thế giới: Những người thợ đốn gỗ – Phần 1: Tai nạn khủng khiếp (VTV).
Số nạn nhân sập nhà Bangladesh còn tăng (BBC). - 175 người thiệt mạng trong vụ sập nhà ở Bangladesh (VOA).

Đừng cực đoan khi phòng dịch bệnh gia cầm ! (TN).
Chết oan nghiệt ở vùng cao (TN).
Lầm người cho đến bây giờ… (DV).
‘Vàng tặc’ đại náo sông Quàng (TP).
Khai quật mộ 5 phu trầm (TP).
Đài Loan xuất hiện ca bệnh đầu tiên của cúm gia cầm mới (VOA).
Hội thảo “Sông Mekong dưới sức ép” (RFA).
Vụ sập nhà ở Bangladesh: Nhiều người được cứu từ đống đổ nát (VOV).

Đăk Nông: Gần 4,5 tỷ đồng phòng, chống dịch cúm gia cầm (VTV). - Gà Hải Dương, chứ không phải Trung Quốc (LĐ). - Ngăn ngừa virus cúm A/H7N9 từ các cửa khẩu (NNVN). - Hải quan Cao Bằng bắt giữ hàng trăm kg gia cầm nhập lậu (HQ).
Đến lượt ếch, cá lóc Trung Quốc nhập lậu vào VN (TT). - Cá quả, ếch, mèo, gà Trung Quốc ồ ạt sang Việt Nam (ĐV).
CÓ THỊT CHUỘT ĂN, ĐÃ TỐT… (Mai Thanh Hải).
Quảng Ninh: “Ngư tặc” tấn công cảnh sát trên biển (DV).
Hành trình đột kích sới bạc “khủng” trên sườn đồi (DT).
Phá đường dây “phù phép” xe gian quy mô lớn (TN).
Khởi tố lãnh đạo Cty Mặt Trời kinh doanh trò chơi trực tuyến trái phép (ANTĐ).
Cần chuyên nghiệp để phản biện chính sách (NNVN).
Một cây sưa bị đốn trộm ở VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (TN). - Tan hoang rừng Tây Nguyên (NNVN).
Hà Nội ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị (VTV).
Nội đô không chống được mưa trên 100mm (LĐ).
Bó tay với bãi rác tự phát (TN).
Mưa lốc làm sập đổ hơn 20 căn nhà ở Yên Bái (VOV).
Banyan – Sừng Tê quí hiếm (Economist/ DL).
Thêm 3 trận động đất ở Tứ Xuyên- Trung Quốc (TBKTSG). - TQ dùng công nghệ quân sự mới cứu hộ động đất (KT).
Sập nhà ở Bangladesh: Số người chết đã lên đến 271 (DV).
QUỐC TẾ  
Syria: Khó nối lại sản xuất dầu mỏ dù EU bỏ cấm vận (TTXVN).
Cha nghi phạm đánh bom sắp sang Mỹ nhận con (VNE).
Thủ tướng Nhật không sợ dọa dẫm (NLĐ).
Tàu ngầm Trung Quốc “đe dọa” Nga, Đức (KT).
ASEAN cam kết tăng cường hỗ trợ Myanmar cải cách (TTXVN).
10CIA đã theo dõi nghi phạm đánh bom Boston (BBC). - Tamerlan Tsarnaev từng có tên trong danh sách theo dõi của CIA, FBI (VOA). - Mỹ đối phó với vụ khủng bố hồi giáo tự phát trong nước (RFI). - Tổng thống Nga kêu gọi Mỹ hợp tác chống khủng bố (VOA). - ‘Hối tiếc vì đã sang Mỹ sống’ (BBC). Bà Zubeidat Tsarnaev nói hối hận về việc gia đình bà di cư sang Mỹ =>
TT Obama dự lễ khánh thành thư viện Tổng thống George W. Bush (VOA).
Xã hội Pháp rạn nứt vì Luật hôn nhân đồng tính (VOV).
Pháp ưu tiên quan hệ kinh tế với Trung Quốc (RFI). - Tổng thống Pháp muốn cân đối lại cán cân thương mại với Trung Quốc (RFI). - Pháp thông qua luật hôn nhân đồng tính : xã hội và chính trị bị chia rẽ (RFI).

Hagel: Hoa Kỳ tin rằng chính phủ Syria sử dụng võ khí hóa học (VOA). - Hoa Kỳ tin là Syria “dùng vũ khí hóa học” (BBC). “Các nguồn tình báo của chúng tôi đang đánh giá, với các độ tự tin khác nhau rằng chế độ của ông Assad ở Syria dùng vũ khí hóa học ở diện hẹp, cụ thể là khí sarin”. - Mỹ khẳng định sẽ cân nhắc “mọi lựa chọn” với Syria (TTXVN).
- Pakistan và Afghanistan: Chưa bằng mặt cũng chẳng bằng lòng (TN).
Israel bắn máy bay không người lái nghi là của Hezbollah (VOA).
Iraq cảnh báo về âm mưu khơi dậy cuộc chiến sắc tộc (VOV).
LHQ chấp thuận kế hoạch lập lực lượng duy trì hòa bình ở Mali (VOA).
Mỹ, Nga cùng “liếc mắt” tên lửa Mars của Israel (DV).
Căng thẳng biên giới Ấn Độ – Trung Quốc (TN).
Vụ đánh bom ở Boston được kích nổ bằng bộ điều khiển đồ chơi (PLTP). - Diễn biến mới từ vụ khủng bố Boston (TN). - Đánh giá công tác của an ninh Hoa Kỳ(RFA). - Cha mẹ của 2 nghi can vụ đánh bom ở Boston nói con họ vô tội (VOA).
Bảo tàng mới vinh danh cựu tổng thống George w. Bush (VOA).

Mỹ cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học (VOV).
“Iraq đứng trước nguy cơ nội chiến” (VOV).
Israel bắn hạ phi cơ tự hành của Hezbollah?  (VOV).
Phe Hồi giáo Ai Cập bất đồng về việc cải tổ nội các (TTXVN).
Hội đồng Bảo an LHQ gia hạn trừng phạt Cote d’Ivoire (TTXVN).
Ông Musharraf chính thức bị bắt (TN).
Venezuela “bắt gián điệp Mỹ” (DT). - Venezuela cáo buộc gián điệp Mỹ xúi giục bạo loạn (Infonet). - Mỹ đánh giá tích cực động thái của Venezuela (VTV). - Venezuela thu 2,7 tấn cocaine chuyển đến Trung Mỹ (TTXVN).
Nga: hỏa hoạn kinh hoàng tại bệnh viện, 38 người chết (DT). - Tìm thấy 36 thi thể trong vụ cháy bệnh viện tâm thần (VOV). - Ông Putin cảm ơn số phận nhưng không biết có hạnh phúc không (LĐ). - Nga-Trung đã sẵn sàng hợp tác chiến lược (SM). - Siêu tiêm kích Su T-50 phục vụ từ năm 2016 (KT).
NATO tiến hành hoạt động thanh tra trên bầu trời Nga (VOV). - Thắt chặt quan hệ liên minh (ĐĐK).
5 đời tổng thống Mỹ gặp mặt (VNE).
Lại xả súng ở Illinois (TT). - Lầu Năm Góc trấn an về khả năng bảo mật của F-35 (Infonet). - Cựu Tổng thống Bush khóc khi khai trương thư viện mang tên mình (DT). - TT Bloomberg: Sau Boston, nghi can định đánh bom New York (NV).
Nga-Mỹ-Canada có kế hoạch tập trận chống khủng bố (TTXVN).
Pháp: Xả súng vào ô tô và người đi đường, 3 người chết (VOV). - Tòa án Pháp kết án chung thân kẻ nghi cầm đầu ETA (TTXVN). - Lính Anh, Pháp nhảy dù rợp trời như trong D-Day (Tin tức).
Mexico và Peru thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược (TTXVN).
Ấn Độ: Sẽ tăng quân nếu Trung Quốc tiếp tục lấn tới Ladakh (Infonet). - Thanh niên Ấn Độ muốn ’hành động quân sự’ với Trung Quốc (PN today).
Hàn Quốc phản đối Mỹ tái triển khai vũ khí hạt nhân (ANTĐ).
Rừng Aokigahara – nơi đáng sợ nhất của Nhật Bản (TTVN).
Trung Quốc và Pháp tăng cường quan hệ đối tác (TTXVN).
RFA: + Sáng 25-04-2013; + Tối 25-04-2013.
RFI: + 25-04-2013.
VTV: + Chào buổi sáng – 25/04/2013; + Tài chính kinh doanh sáng – 25/04/2013; + Tài chính kinh doanh trưa – 25/04/2013; + Tài chính tiêu dùng – 25/04/2013; + Điểm hẹn văn hóa – 25/04/2013; + Nhịp đập 360 độ Thể thao – 25/04/2013; + 360 độ Thể thao – 25/04/2013; +Cuộc sống thường ngày – 25/04/2013; + Thời sự 19h – 25/04/2013.
http://www.youtube.com/watch?v=nTsQe7DHh0M&feature=share&list=PL0Xd6_vQV82LCudJK71X7MHMDWYDAxgBN
http://www.youtube.com/watch?v=rOnNcEtz2Io&feature=share&list=UUSfL291fDipxp_mbKX5ZZ2w
http://youtu.be/R-DwSAnJPwE
http://youtu.be/fF94QdmpV2o

Chính trị – Xã hội

ban-do-moi-cua-Trung-Quoc-vi-pham-chu-quyen-viet-nam-Phunutoday.vn.jpg
’Trung Quốc xuất bản bản đồ nhằm vào Hội nghị ASEAN’ (PNTD) -Chuyên gia về Trung Quốc Dương Danh Dy cho rằng, độngt hái xuất bản bản đồ mới của Trung Quốc là nhằm vào Hội nghị thượng đỉnh ASEAN.
Bản đồ mới của Trung Quốc. Ảnh: Hoàn Cầu thời báo.===>>>
ASEAN duy trì thực hiện hiệu quả mục tiêu về biển Đông (LĐ)
ASEAN tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình ở Biển đông  (ANTĐ)
NB không để Biển Đông thành “ao nhà của Bắc Kinh” (VN+)
Việt-Trung hợp tác về lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển (VN+)    —Hợp tác Việt – Trung (BBC) – Đoàn Đảng Cộng sản VN thăm Bắc Kinh để tăng cường hợp tác.
Giải phóng Trường Sa – Trận đánh thần tốc  (NLĐ) -Sáng 29-4-1975, một ngày trước khi giang sơn liền một mối, Trường Sa – một phần máu thịt của Tổ quốc – được giải phóng. Chỉ với hơn 200 chiến sĩ đặc công đi trên 3 tàu không số, đội quân của những “Yết Kiêu thời đại Hồ Chí Minh” đã làm chủ Trường Sa.
 
Vụ tàu cá Việt Nam bị bắn cháy dưới góc nhìn từ Ba Lan  (TNO) Nhiều chuyên gia đã tham gia cuộc hội thảo về biển Đông do Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan phối hợp với Trung tâm Ba Lan nghiên cứu châu Á tổ chức.
 
Thiếu tá Hải quân Mỹ gốc Việt và cuộc hội ngộ với ân nhân (RFA) - Nữ Thiếu Thiếu tá Hải quân Hoa Kỳ gốc Việt – Kimberly Mitchell với câu chuyện cuộc đời mồ côi của cô và cuộc hội ngộ với ân nhân cứu mạng. Ông Nguyễn Bá Thanh: Tui đi, Đà Nẵng như mất một “tiền đạo” (NLĐ)
“Độc hành cho Nhân quyền VN” – Chặng đường cuối  (RFA) -Ông Trương Quốc Việt, một công dân Việt Nam đang tạm trú tại Úc, hiện đã trải qua 25 ngày thực hiện chuyến “Độc hành cho Nhân quyền VN”qua nhiều thành phố và 3 tiểu bang Victoria, New South Wales và Queensland.
Hội thảo “Sông Mekong dưới sức ép” (RFA)   —Tổng lãnh sự Mỹ Lê Thành Ân thăm UBND huyện Hoàng Sa (RFA)  —-Khai mạc Hội nghị các đảng chính trị châu Á tại Hà Nội (RFA)  —-Thủ tướng Việt Nam – Tổng thống Indonesia trao đổi về Biển Đông (RFA)
 
Chính quyền, công an có mặt lúc côn đồ đánh dân Tiên Lãng (NLĐ)  —Dân oan bị chính quyền địa phương sách nhiễu (RFA)
Đám trẻ ham ca điệp khúc 30 tháng Tư (BBC) – Nhà văn Đào Hiếu hỏi vì sao đứa trẻ lên nhờ ngày 30/4/75 không làm gì mới mà chỉ hát giai điệu xưa.
Đàn Xã Tắc: Tạo tiếp nghi vấn cho con cháu sau này  (VNN) -‘Không thể xác định đó là nền Xã Đàn đời Lý và cũng không thể xác định đó là vùng lõi của di tích Xã Đàn đời Lý’.  —-Di sản mà biết nói năng… (TVN)  —Tháo dỡ 2 con nghê khu vực Đàn Xã Tắc  (VNN)
Ông Bá Thanh: Có bức xúc bà con cứ điện cho tui (VNN)  —Ông Nguyễn Bá Thanh: “VN nên xây 500 sân golf là vừa” (TT)
Chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm (VNN)   —Mời báo nước ngoài đưa tin triển lãm Hoàng Sa của Việt Nam (VNN)
Tổng cục trưởng xin lỗi du khách bị ‘chặt chém’ (VEF)   —Chủ tịch nước trao đổi với cử tri về tiền lương, giá xăng (DT)
Giá thuốc giảm tới 30%, tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng  (LĐ) -Trước tình trạng giá thuốc tại các bệnh viện bất hợp lý, mỗi nơi mỗi giá, có nơi giá thuốc còn cao hơn giá thị trường, hai thông tư liên tịch số 01, 11/2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính đã đột phá vào những bất cập trong…   —Giá thuốc cao là không thể chấp nhận được (TT)
Từ 4.5, Hà Nội sẽ cấp sổ đỏ cho người nước ngoài (LĐ)   —-Trả lương công chức theo vị trí: Ngân sách chịu nổi không? (VnEc)
Kỳ cuối:  Chuyện một ôsin xứ Đài  -TT – Rời làng, sang Đài Loan làm ôsin với mong muốn cải thiện đời sống kinh tế gia đình, thế rồi chị Nguyễn Thị Hương (xã Phúc Thuận, huyện…  >> Kỳ 1: Nửa làng đi Lào   >> Kỳ 2: Làng… kiều   >> Kỳ 3: Lên thành, sống cùng bãi rác
Không nên đổi quốc hiệu thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam -Dương Danh Huy – (Boxitvn) -Việc đổi quốc hiệu thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam  (lưu ý Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam dịch sang tiếng Anh thì cũng là Democratic Republic of Vietnam) sẽ rất bất lợi cho việc tranh thủ dư luận quốc tế về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Từ năm 1954 đến 1976, chính phủ VNDCCH đã không hề có tuyên bố hay hành động để khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo này. Không những thế, Công hàm 1958 của Thủ tướng VNDCCH Phạm Văn Đồng cùng với một số phát ngôn và ấn phẩm khác của các cơ quan nhà nước VNDCCH trong thời kỳ đó là bất lợi cho Việt Nam trong tranh chấp chủ quyền.

Mẫu số chung: Nhân quyền (Bùi Tín -VOA)

Tai hại của tư bản đỏ (Ngô nhân Dụng -Nguoiviet)
Trung Quốc bá quyền (Việt Nguyên -Nguoiviet)
Cải cách là điều bắt buộc -(theo Foreign Affairs/ TVN) – Bên Tàu  >>>>Dàn lãnh đạo Bắc Kinh cải cách kinh tế thế nào?

Đinh Tấn Lực – Ngạc Nhiên Hay Phẫn Nộ? (Danluan)

Banyan – Sừng Tê quí hiếm(Danluan)

Giới thiệu Album Hòa Giải để Hi Vọng(Danluan)

Bút Chì – Đêm tháng Tư, viết cho Quạ và em gái(Danluan)

Đào Hiếu – Những đứa trẻ của ngày 30/4/1975(Danluan)

Bùi Văn Bồng – Chẳng lẽ quân ta đánh… quân mình?(Danluan)

Đào Tuấn – Khi nào người ta dùng luật rừng?(Danluan)

Bộ Ngoại Giao Anh Quốc – Báo cáo Nhân Quyền Dân Chủ 2012 về Việt Nam(Danluan)

Người Buôn Gió – Từ Văn Giang nhớ đến Đồng Chiêm(Danluan)

Xích Tử – Chết rồi! Đảng CSVN sẽ không còn đảng viên!(Danluan)

Chuyện cưỡng chế – Trăm năm đâu chỉ một cuộc bể dâu (phần kết) (Tễu)
THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ VỤ ĐINH ĐỨC LẬP (Tễu)
Video Biểu tình tại đồn Công An quận Hà Đông: nông dân bị bóp cổ bắt giữ trái phép hơn 48 giờ 23/3/2013 (TTXVA)
Ban Nội chính Trung ương: Nhận diện ba nhóm quan hệ gây nguy hại quốc gia (Hữu Nguyên)
Cần nghiêm trị những kẻ phao tin đồn nhảm làm mất uy tín Đảng Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Hữu Nguyên)
Đụng đến lợi ích nhóm cỡ đảng trưởng Trọng lú cũng rớt chức ngay tức khắc(DĐCN).

KẾ HOẠCH ĐỔI TIỀN CHI TIẾT có thể được làm trong vòng 2 tuần lễ(DĐCN)

Quê hương! Một thực tế quá phũ phàng! (Đào công Khải -DĐCN)- Ngày nay tôi đã thay đổi, khác hoàn toàn với tôi trong những ngày gần 30/4 này 38 năm trước. Hồi đó, trước 75 chúng tôi lớn lên và giáo dục dưới chế độ VNCH, và thực sự lúc đó chúng tôi có cái nhìn rất dân tộc, đối với cuộc chiến. Thế hệ học sinh miền Nam chúng tôi được hiểu biết rõ ràng về chính trị hơn, chúng tôi không ca ngợi Mỹ như CS Bắc Việt ca ngợi Nga Tàu hồi đó, cũng không ca ngợi tổng thống Thiệu như dân Bắc Việt ca ngợi Hồ Chí Minh hồi đó. Ngược lại, chúng tôi có thái độ phản kháng TT Thiệu trong guồng máy chính quyền không như ý muốn người dân chúng tôi. Chúng tôi cũng căm thù người Mỹ đã xen vào nội bộ chính quyền VNCH và lèo lái cuộc chiến đó vào bế tắc rồi lường gạt và phản bội quân dân miền Nam chúng tôi.

Nền tảng của xã hội dân sự chính là chế độ tự do, dân chủ  (DĐCN)

Thư gửi Bác Nguyễn Phú Trọng Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam   (DĐCN)

Xã Tắc có phải là tổ tiên người Việt? (Đông A)
ĐỒNG CỐT GIỮA CHỐN “CUNG VUA” (Bùi Văn Bồng)
1 nút tắc, 1 đàn xã tắc và một bế tắc(Đào Tuấn)
THƠ VIỆT – BÀI CA TẬP THỂ CỦA NÔNG DÂN (Nguyentuongthuy)
VIẾT VỀ NGÀY 30/4(Nguyentuongthuy)
30 Tháng Tư giữa Thiên Đường Ecopark(Nguyentuongthuy)
MONG RẰNG ANH SÁU TRANH KHÔNG “TRƯỢT MỒM”!(Nguyentuongthuy)

Kinh tế

Petrolimex lãi 125 tỉ đồng từ xăng dầu  (NLĐ) -Mặc dù báo cáo tài chính thường niên năm 2012 cho thấy lãi trên trăm tỉ đồng song không ít lần Petrolimex “than” lỗ để yêu cầu được tăng giá xăng dầu trong cùng năm
Quản lý vàng: Ai hưởng lợi?  (NLĐ) -Trong khi người dân phải mua vàng với giá cao hơn thế giới từ 2-4 triệu đồng/lượng suốt thời gian dài và trên dưới 6 triệu đồng/lượng gần đây, không ít đối tượng đã được hưởng lợi lớn từ chính sách quản lý thị trường vàng
“Rửa vàng” từ chính sách của NHNN  (RFA) -Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn yêu cầu Tổng cục 2 thuộc Bộ Công an điều tra những sai phạm của một bài báo trên tờ Thanh Niên cho rằng đang có dấu hiệu “rửa vàng” trong các chính sách tạm nhập tái suất vàng.
 
Nợ công Việt Nam và những ẩn số (VnEc)  —Nợ công Việt Nam 128,9 hay 66,8 tỉ USD? (VEF)   —–Đồng loạt xin sáp nhập ngân hàng (VEF)  — Huy động, cho vay vàng: Thiếu kiểm soát (NLĐ)
 
 
Làm gì với núi thép, xi-măng “tỷ đô”?  (Dân trí) – Núi hàng tồn giá trị hàng tỷ đô-la của ngành vật liệu xây dựng (thép, xi-măng, gạch…) đang làm ngành này đau đầu, nhưng tìm lối thoát không hề đơn giản khi “nhiệt độ” của thị trường bất động sản vẫn chưa thấy dấu hiệu tăng.  >> Bộ trưởng Hoàng: “Yếu kém trong quản lý, dự báo làm hàng tồn kho tăng cao”  >> Hàng tồn kho: Đại hạ giá vẫn khó bán   >> Vật liệu xây dựng tồn kho cao như núi
Sacombank thiệt hại hơn 800 tỉ đồng do sai phạm quản lý (LĐ)    —Nỗi lo tăng thêm nợ xấu (TT)  —Một số cổ đông lớn vẫn chống đối tái cơ cấu ngân hàng (VnEc)

Hạ lãi suất cho vay mua nhà: Người dân hững hờ  -TP – Các ngân hàng chủ động tung ra nhiều gói ưu đãi lãi suất cho các khoản vay mua nhà, tuy nhiên, đa số người dân vẫn tỏ ra hững hờ.

Thế giới

Hé lộ người đứng sau kế sách “bên miệng hố chiến tranh”  (NLĐO)  —Nam Hàn buộc Bắc Hàn phải đối thoại về KCN Kaesong (RFA)  — Kaesong : Seoul ra tối hậu thư cho Bình Nhưỡng (RFI)
Triều Tiên dọa tấn công cảm tử Mỹ (TN)  — Vì sao Triều Tiên “im hơi lặng tiếng” gần đây? (NLĐ)
Lính Triều Tiên bất ngờ “buông súng”  (VNN) – Các binh sĩ Triều Tiên ở khu vực Phi quân sự giáp biên giới Hàn Quốc đang có một loạt hoạt động sôi nổi, nhưng không phải để chiến đấu mà là canh tác.
Kerry: Tình hình bán đảo Triều Tiên “rất nguy hiểm” (VN+_—Hàn Quốc triệu Đại sứ Nhật đến phản đối vụ thăm đền Yasukuni (VOA)  — Nhật-Hàn : Yasukuni, vết thương chưa lành (RFI)
Nhật ngại Trung Quốc chơi bài đối đầu cứng rắn hơn (VN+)   —-Mỹ tuyên bố sẵn sàng hành động để bảo vệ Nhật Bản (VN+)_
Sự bế tắc nguy hiểm ở Hoa Đông (VNN)- Mất tiêu rồi!!!
Tình báo Mỹ: Syria đã sử dụng vũ khí hóa học (NLĐ)  — Hagel: Hoa Kỳ tin rằng chính phủ Syria sử dụng võ khí hóa học (VOA)
Các nghi can vụ đánh bom ở Boston cũng nhắm tới New York (VOA)  –TT Obama vinh danh cựu TT Bush tại lễ khánh thành thư viện.(VOA)
Mỹ đối phó với vụ khủng bố hồi giáo tự phát trong nước (RFI)   —-Hoa Kỳ ‘quan tâm sâu sắc’ về bạo động ở Tân Cương(VOA)
Tổng thống Pháp muốn cân đối lại cán cân thương mại với Trung Quốc (RFI)  —Pháp thông qua luật hôn nhân đồng tính : xã hội và chính trị bị chia rẽ (RFI)  —Pháp ưu tiên quan hệ kinh tế với Trung Quốc (RFI)
Tân Cương, một Tây Tạng thứ hai của Trung Quốc(RFI)   —-Mỹ thúc giục Trung Quốc bảo vệ người Duy Ngô Nhĩ(RFI)   —-Thêm 2 nhà sư Tây Tạng tự thiêu(RFI)
Châu Âu ngày càng cần Trung Quốc  (TVN) -Từng có cái nhìn không thiện cảm về Trung Quốc nhưng khi đã đứng đầu nước Pháp, Francois Hollande cũng không thể cưỡng lại được đòi hỏi phải tạo dựng được một quan hệ tốt đẹp với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.
Liêu Ninh: Mồi ngon cho các loại tàu ngầm đối phương tiêu diệt (DT)  —Giải mã chủ nghĩa kỳ thị dân tộc ở Trung Quốc (TP)
Ấn Độ triển khai 1.500 lính dù giáp biên giới Trung Quốc (NLĐ)   —Đụng độ giữa cảnh sát Miến và người dân khu vực mỏ đồng (RFA)  –Cảnh sát Miến Điện lại đàn áp dân cư khu mỏ đồng Monywa (RFI)

175 người thiệt mạng trong vụ sập nhà ở Bangladesh(VOA)   —Gần 280 người chết trong vụ sập nhà tại Bangladesh (DT)

Văn hóa – XH-Giáo dục – Khoa học

Dở khóc dở cười văn học sinh tiểu học  -Pháp luật VN  -“Bà ngoại em vẫn chưa già/Chiều chiều bà cưỡi xe ga ra đường/Mắt bà vẫn rất tinh tường/Tóc…
‘Giáo dục cơ bản chỉ cần 9 năm’ (VNN) -“Để có kiến thức, kĩ năng đi học nghề hoặc lao động giản đơn thì học đến hết bậc THCS là đủ. Muốn tiến bộ thì phải học suốt đời…” – GS Nguyễn Minh Thuyết nêu quan điểm.
Giám thị gạ nữ sinh “đổi tình lấy điểm”(TNO) Suốt thời gian dài, một giám thị của Trung tâm giáo dục thường xuyên Q.Tân Bình (TP.HCM) thường xuyên nhắn tin, gọi điện đề nghị một số nữ sinh của trung tâm này đi nhà nghỉ để được “giúp đỡ” nâng điểm môn học.

Xét xử ‘người bị tạm giam 7 năm’: Nhiều tình tiết mới  -TP – Hôm qua (25/4), TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo – cựu thiếu tá công an Phạm Đình Tiếng, người được coi là bị tạm giam lâu nhất Việt Nam, gần 7 năm.
Án tình tàn khốc: Giáo dục làm người bị xem nhẹ (NLĐ)  —- Trộm tài sản rồi quay ra đòi chuộc 10 triệu đồng (NLĐ)

Đột kích sới bạc nhiều bà bầu tại mỏ đá Lương Sơn  -Zing   —-Nhập lậu cả ngàn con ếch, cá quả từ Trung Quốc (NLĐ)   —-Nguyên phó giám đốc Vietnammobile miền Nam lãnh án (NLĐ)
Ếch, cá Trung Quốc tràn sang Việt Nam (NV)  —-Ếch, cá Trung Quốc nhập lậu ùn ùn về Hà Nội (VNN)
Tránh bị nhồi nhét, sinh viên bỏ học về nghỉ lễ sớm! (VNN)   —Vây bắt đối tượng chặn xe, QL 1A ách tắc nghiêm trọng (VNN)
Thiếu nữ ăn mặc “thiếu vải”, dân mạng lên án gay gắt
Thiếu nữ ăn mặc “thiếu vải”, dân mạng lên án gay gắt  (Dân trí) – Cộng đồng mạng không tiếc lời chỉ trích cô gái ăn mặc thiếu vải, phản cảm trên đường phố Hà Nội, cho rằng đây là hình ảnh xấu xí bôi nhọ nét thanh lịch của người con gái Tràng An.===>>>
Xe không người lái tự trôi, cán chết người (DT)
3 người chết trong hồ nước thải: Con thơ tìm cha, mẹ già khóc con  (Dân trí) – Những người đến viếng đám tang của 2 nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn lao động trưa 24/4, tại Công ty CP thuộc da Hào Dương, đều không khỏi xót thương trước sự ra đi đột ngột của hai người đàn ông nghèo mang gánh nặng mưu sinh.  >> Ba công nhân tử vong dưới hồ nước thải hóa chất
Thủ quỹ nhà trường “thụt” két hơn 230 triệu đồng để… chữa bệnh  (Dân trí)   —Hàng chục thanh niên chặn đường ôtô để rước dâu (TP)
Thanh Hóa dùng năm súng bắn lưới bắt quái xế (TP)  —Nữ tài xế đạp nhầm ga, ô tô chồm lên xe máy(TP)   —Tai nạn giao thông liên tiếp vì mưa to(TP)
Trộm ‘viếng’ chùa lấy 6 tượng Phật (TP)  —Chất độc ngâm thực phẩm: Các bộ đều bó tay? (TP)

Tư nhắc Ba: Nợ công: cần minh bạch, rõ ràng

Theo ABS:
  • - Nợ 128,9 tỉ USD mà tính láo là 66,8 tỉ USD ?
  • - Cố tình trì hoãn đến 3 năm mới công bố chỉ số nợ công để dễ bề che đậy, lẩn tránh trách nhiệm?
    - Nguy cơ nợ tư thành nợ công vì phải bỏ tiền ra cứu rất nhiều “đại gia” bất động sản vỡ nợ!
  • - Chỉ 3 năm nữa là rơi vào tình cảnh làm ra đồng nào phải đem trả nợ đồng ấy.
  • - Vay nợ Trung Quốc gia tăng nhanh!
  • - Tương lai sẽ trở thành một “Hy Lạp thứ hai” (?), để rồi cầu cứu “bạn vàng”, chịu quy phục bằng mọi giá? “Bán” biển đảo hay chấp nhận trở thành một kiểu “khu tự trị”?
Còn “kịch bản” nào tuyệt vời và “êm thấm” hơn cho kế hoạch hai đảng cùng dắt tay nhau tiến lên “thiên đường XHCN”? “Chiến công” này phải thuộc về “đồng chí X”, không phải “đồng chí Lú”!

So sánh mức nợ công, nợ nước ngoài của Việt Nam với một số nước ASEAN ((tính đến ngày 31-12-2011)) - Nguồn: Vụ tổng hợp, Văn phòng Chủ tịch nước
Cần có những giải pháp xử lý trước khi quá muộn. Đó là khuyến cáo của nhiều chuyên gia tại hội thảo khoa học “Khủng hoảng nợ công ở Liên minh châu Âu và những vấn đề gợi mở đối với VN” do Viện hàn lâm Khoa học VN tổ chức ngày 25-4.
Các đại biểu cũng đề nghị để khỏi bị động trong việc xử lý, VN cần theo thông lệ quốc tế trong cách tính nợ công.

Thế giới nói 128,9 tỉ USD, VN tính 66,8 tỉ USD

Dẫn tính toán của chuyên gia Liên Hiệp Quốc, trao đổi với Tuổi Trẻ bên lề hội thảo, TS Nguyễn Trọng Hậu, Đại học Almamer, Ba Lan, cho biết nếu theo chuẩn quốc tế thì nợ công VN lên đến khoảng 128 tỉ USD, bằng khoảng 106% GDP năm 2011 - gần gấp đôi mức VN công bố chính thức.

TS Lưu Bích Hồ, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Kế hoạch - đầu tư), cũng đồng tình và chỉ ra rằng năm 2011, ước tính theo quốc tế thì nợ công của VN là 128,9 tỉ USD, tương đương 106% GDP. Nhưng con số mà Bộ Tài chính công bố chỉ 66,8 tỉ USD và bằng 55% GDP.

Các nhà khoa học cũng đồng tình với nhận định của TS Hồ khi cho rằng cái khó nhất nói về thực trạng nợ công của VN là thiếu số liệu và không đủ tin cậy. Thời gian cập nhật nợ công của các nước là hằng quý, còn ở VN Bộ Tài chính mới chỉ công bố đến năm 2010 và ước tính đến năm 2011 thôi.
"Cứ thâm hụt ngân sách, thâm hụt cán cân thương mại, cứ vay nợ không sử dụng hiệu quả chắc chắn khủng hoảng nợ công sẽ xảy ra"
PGS.TS Nguyễn An Hà

Bày tỏ quan điểm cá nhân, ThS Đinh Mai Long - Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chủ tịch nước - nêu trong 10 năm trở lại đây, nợ công tại VN tăng nhanh một cách đáng lo ngại và có cơ cấu kém bền vững, bị tác động mạnh của những cú sốc từ nền kinh tế thế giới, đặc biệt là các cú sốc tỉ giá. Cơ cấu đồng tiền vay nước ngoài của Chính phủ chủ yếu là các đồng tiền chủ chốt như JPY chiếm khoảng 39%, bằng SDR khoảng 27%, bằng USD khoảng 22%, bằng EUR khoảng 9%. Đối với vay nước ngoài của doanh nghiệp (chủ yếu là doanh nghiệp nhà nước - DNNN) được Chính phủ bảo lãnh) chủ yếu tập trung vào USD (chiếm từ 70-80%). Kể từ đầu năm 2010 đến cuối tháng 6-2011, ba đồng tiền chủ chốt gồm EUR, USD và JPY trong giỏ nợ nước ngoài của VN đã lên giá lần lượt khoảng 12%, 13% và 26% so với VND. Điều này cho thấy gánh nặng nợ nước ngoài tính theo nội tệ đang tăng với tốc độ chóng mặt và gây sức ép đối với thâm hụt ngân sách và chính sách tiền tệ.

Mặt khác, ông Long cũng lưu ý là vay nợ từ Trung Quốc gia tăng nhanh trong mấy năm gần đây - khoảng 1,2 tỉ USD. Ngoài ra, tốc độ gia tăng nợ công khoảng 15%/năm đang dần “bắt kịp” tốc độ tăng thu ngân sách khoảng 17-21%, có nghĩa là vài ba năm nữa nguồn tăng thu chỉ đủ để bù trả nợ - ông Long nhấn mạnh. 
Nợ công của VN năm 2011
Chỉ số
Tỉ đồng
Tỉ USD
So với GDP
Nợ công theo định nghĩa của VN
1.391.478
66,8
55%
Nợ của Chính phủ
1.085.353
52,1
43%
Nợ của Chính phủ bảo lãnh
 292.210
14,0
12%
Nợ của chính quyền địa phương
 13.915
 0,7
 1%
Nợ công theo định nghĩa quốc tế
2.683.878
128,9
106%
Nợ công theo định nghĩa của VN
1.391.478
66,8
55%
Nợ của DNNN (trong và ngoài nước)
1.292.400
62,1
51%
Nguồn: Vũ Quang Việt, “Nợ công, nợ ngân hàng VN được hé mở”, tạp chí Diễn Ðàn, 25-11-2011
Bỏ qua nợ của DNNN

Nợ công của VN vì sao lại chỉ bằng một nửa so với cách tính của thế giới? TS Nguyễn Trọng Hậu cho rằng thế giới có tiêu chí nợ công chung, họ có năm thành tố thì VN chỉ có ba. Có hai yếu tố chưa được tính vào nợ công của VN đó là nợ của DNNN và khoản Nhà nước vay của quỹ hưu trí. Ông Hậu cho rằng với cách tính nợ công của VN thì thực tế những khoản nợ nước ngoài cả tỉ USD như của Vinashin không được tính vào nợ công trong khi các nước, doanh nghiệp nào có vốn nhà nước dù chỉ một vài phần trăm, khi vay nước ngoài cũng phải tính vào. Một khoản nữa VN chưa tính vào nợ công là khoản tiền Nhà nước vay của quỹ hưu trí (nếu có), vì về thực chất đây cũng là nợ của dân.

Cũng theo ông Hậu, kinh nghiệm hiện nay cần cảnh giác là rất nhiều khoản nợ tư cũng có thể biến thành nợ công. Như hiện nay có rất nhiều “đại gia” bất động sản có thể vay nợ nước ngoài. Đây không phải nợ công nhưng khi các “đại gia” phát triển đến quy mô rất lớn mà nếu để các doanh nghiệp này đổ vỡ có thể kéo theo hàng loạt hệ lụy cho nền kinh tế. Trong nhiều trường hợp, các “đại gia” không trả được nợ, Nhà nước sẽ phải đứng ra cứu. Như thế cũng tạo nguy cơ rất lớn khiến phình nợ công rất nhanh.

Còn ông Long thì cho rằng trên thực tế, dù được hay không được Chính phủ bảo lãnh nhưng nếu những DNNN không thể thanh toán một phần hoặc toàn bộ thì Chính phủ với vai trò chủ sở hữu vẫn phải gánh nợ cho các DNNN này.

Cần tính theo chuẩn quốc tế

Ông Hậu khuyến cáo VN cần theo thông lệ quốc tế trong cách tính nợ công bởi để đến khi “cái kim trong bọc lâu ngày lộ ra” thì khi đó ứng xử rất bị động. Đặc biệt, ông Hậu khuyến cáo nguy cơ vay nợ nhiều nhưng nếu sử dụng không hiệu quả thì rất nguy hiểm. Trong khi đó, nhiều khoản vay nợ của VN được phân bổ bởi Nhà nước lại có hiệu quả sử dụng không cao...

PGS.TS Nguyễn An Hà - Viện Nghiên cứu châu Âu - cho rằng với tình hình nợ công và quản lý nợ công của VN có thể thấy rằng nền kinh tế VN hiện đang có một số đặc điểm giống với các nước PIIGS (các nước châu Âu có tỉ lệ nợ cao, bao gồm Hi Lạp, Ireland, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý) khi lâm vào khủng hoảng nợ công. Đó là tăng trưởng GDP giảm kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007 đến nay, lạm phát luôn có xu hướng tăng mạnh, luôn cao trên 8% kể từ năm 2006-2011... Do vậy, cần có những giải pháp xử lý trước khi quá muộn.

Theo GS.TS Đỗ Hoài Nam - chủ tịch Hội đồng Học viện Khoa học xã hội VN, điều quan trọng là tìm ra được nguyên nhân của tình trạng đáng báo động về nợ công ở VN. “Phải chăng đó là vấn đề liên quan đến mô hình tăng trưởng kinh tế quá nóng, dựa quá nhiều vào vốn, phát triển theo chiều rộng. Điều đó đúng nhưng đã đủ chưa. Người ta còn nói mô hình tăng trưởng dựa vào DNNN làm ăn kém hiệu quả. Gần như là con nợ lớn nhất của nợ công. Thế thì chúng ta sẽ phải bắt đầu từ đâu?” - ông Nam băn khoăn.

Ông Nguyễn An Hà cũng cho rằng nợ công là nguồn lực quan trọng nhưng chất lượng sử dụng nợ còn quan trọng hơn. Rút ra các bài học từ nghiên cứu, ông Hà cho rằng con số tuyệt đối nợ công cần minh bạch, rõ ràng. Trong hội nhập quốc tế, VN phải theo luật chơi quốc tế. Bởi theo ông Hà, các khoản vay đến hạn thì nước ngoài họ xiết nợ theo luật quốc tế. VN sẽ khó lờ đi được bởi ông Hà ví dụ trường hợp Vinashin, khi phải trả lãi, ban lãnh đạo mới của Vinashin lờ đi, nhưng chỉ cần các tổ chức xếp hạng đưa định mức tín nhiệm của VN xuống một bậc, thành B- lãi suất cho các khoản vay đến VN tăng, thiệt hại có thể lớn hơn nhiều.  
Đầu tư công cho nông nghiệp, y tế, giáo dục giảm
Ngày 25-4, Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch - đầu tư) cùng Đại sứ quán Ireland đã tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả đầu tư công. Theo báo cáo nghiên cứu, tỉ trọng đầu tư công của VN còn bất cập. Ví dụ, trong giai đoạn 2006-2010, đầu tư công cho nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 6,51% trong tổng đầu tư công thì đến năm 2011 chỉ còn 5,6%; giáo dục - đào tạo giai đoạn 2006-2010 là 3,1% thì năm 2011 chỉ còn 2,93%; y tế và hoạt động trợ cấp xã hội từ 4,62% xuống 4,05%. Trong khi đó, đầu tư cho các lĩnh vực kinh tế lại theo xu hướng tăng, ngay khách sạn nhà hàng cũng tăng từ 0,76% giai đoạn 2006-2010 lên mức 1,39% vào năm 2011. Cao nhất là vận tải, kho bãi, thông tin - truyền thông với tỉ lệ 22,95% lên 23,3%...
Báo cáo cũng khẳng định đầu tư công đã tác động tích cực tới tăng trưởng của VN nhưng chỉ tác động trong khoảng thời gian năm năm, sau đó giảm dần. Trong dài hạn, đầu tư tư nhân mới là yếu tố tác động mạnh nhất đến tăng trưởng kinh tế VN.

(Tuổi trẻ)

Trước HNTW 7: CT Sang bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn?

Chiều ngày 25/4, sau khi bị vạch mặt vụ chỉ đạo Báo Thanh Niên tấn công Ngân hàng Nhà nước, trong buổi tiếp xúc cử tri, Tư Sang bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn, bớt "nói hỗn" và đặc biệt là gửi đi thông điệp hứa sẽ tự uốn nắn. Thái độ của Trương Tấn Sang đang giống như một đứa trẻ đang sợ bị ăn đòn, trở nên rụt rè và thiên về đối phó thay vì hung hăng tấn công Đảng và Chính phủ như thường thấy. Tuy nhiên vì chỉ biết nói suông không biết làm, nên Tư Sang lại giở trò hứa lèo xin nợ. 
.
Chủ tịch nước bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn, bớt "nói hỗn" và đặc biệt là gửi đi thông điệp hứa sẽ tự "uốn nắn"
Khi bị cử tri hỏi về phản ứng trước hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam như điều tàu chiến đến, bắn vào cabin tàu cá của ngư dân, công bố bản đồ và quy hoạch phát triển hải dương,... Trương Tấn Sang "lên gân" diễn: "Vấn đề chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm, đó là chuyện nhất quán, bất di bất dịch" - một câu nói hòa cả làng. Trên thực tế Tư Sang là người cản trở việc ra đời Luật biển do đã thoả hiệp với Trung Quốc (trong đợt gặp riêng Hồ Cẩm Đào tại Vladivostock ngày 7/9/2012), cũng là người chuyên đi "xúi dại dân và mị dân côn đồ" nhằm lợi dụng và đưa các ngư dân khốn khổ vào chỗ chết để lấy cớ tấn công chỉ trích Đảng và Chính phủ.
.
Trương Tấn Sang đã thỏa hiệp với Trung Quốc trong
buổi gặp riêng với Hồ Cẩm Đào tại Vladivostock ngày 7/9/2012
Khi bị cử tri Thân Trọng Hoa hỏi thẳng: “Để bảo vệ chủ quyền, chúng ta đầu tư quân sự có bằng với các nước trong khu vực không?”. Vì chỉ dành thời gian lo đi chọc ngoáy và chẳng quan tâm điều gì cụ thể nên "Tư lệnh" thống lĩnh các lực lượng vũ trang chỉ dám “xin nêu vắn tắt” kiểu giám đốc nông trường, dân nghe xong cũng như chưa nghe: "Chúng ta sẽ làm bằng mọi cách theo đường lối của ta để giữ vững được chủ quyền đất nước, chứ không phải lo kinh tế khó khăn rồi cứ xoay xở đó, còn quốc phòng an ninh không lo. Không phải như thế. Tất cả phải đầy đủ các nhiệm vụ!”. Trong lúc Tư Sang đánh võ mồm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thực hiện những bước đi hết sức cụ thể mà Đảng giao phó, hàng loạt hoạt động ngoại giao đã được thực hiện, thống nhất ASEAN thành một khối để đối đầu với Trung Quốc,... hàng loạt vũ khí quan trọng như tàu ngầm, máy bay chống ngầm, tên lửa tối tân đã được mua về để tăng tiềm lực quốc phòng cho đất nước, răn đe kẻ thù xâm lược,...
.
Lần đầu tiên người ta thấy Trương Tấn Sang dùng từ "chúng tôi" và không đem một đối tượng khác ra để đổ lỗi khi phát biểu: “Chúng tôi cũng xoay dữ lắm... Bài binh bố trận bây giờ nhiều lắm rồi, thể chế hóa rất là nhiều rồi. Chúng tôi thật sự cũng rất sốt ruột nhưng cũng cần phải có thời gian nhất định, làm thêm nhiều động tác nữa. Phải đồng tâm hiệp lực thì mới làm được chứ anh A nói thế này, anh B nói thế kia thì khó khăn lắm”. Người dân giờ có câu: "Hãy nhìn những gì Tư Sang làm chứ đừng nghe Tư Sang nói", câu ấy thật đúng trong trường hợp này. Trong suốt thời gian Trương Tấn Sang làm “cách mạng” để âm mưu chiếm ghế Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước , tất cả những gì ông này làm là chọc ngoáy, tấn công và gây chia rẽ nội bộ. Tất cả những gì "Anh A (Đảng, Chính phủ, Tổng bí thư và Thủ tướng) cố gắng thực hiện trong thời gian qua, "Anh B (Tư Sang) đều nhổ toẹt bác bỏ, dèm pha và xuyên tạc gây sự hồ nghi trong dư luận xã hội, cản trở quá trình tái cơ cấu nền kinh tế trong bối cảnh chung hết sức khó khăn. Điển hình gần đây nhất là vụ Tư Sang chỉ đạo báo Thanh Niên đánh lộ liễu và nham hiểm nhằm tấn công vào chủ trương chính sách của Nhà nước về quản lý thị trường vàng, cơ chế, chính sách của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, gây sự hoài nghi đối với các chủ trương, chính sách quản lý thị trường vàng và các nỗ lực phối hợp phòng, chống buôn lậu của các cơ quan Nhà nước!
.
Cũng trong ngày 25/4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn ĐBQH TP.HCM đã làm việc với UBND TP.HCM về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, Tư Sang lại phán: "Không chỉ cấp quận huyện, phường xã đối thoại mà lãnh đạo cấp TP cũng phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe ý kiến dân?!". Chúng tôi là dân, nói mãi mà ông toàn đánh trống lảng, có nghe đâu!
.
Khi cử tri truy về việc "nói nhiều, nói dại, nói sai" và nói mà không làm, Tư Sang liền "cá mè một lứa" ẩn mình vào tập thể để đánh trống lãng: "Tôi đề nghị các đồng chí, trong hội trường này cũng có nhiều người là đảng viên, chú ý mỗi năm, đến cuối năm chúng ta có kiểm điểm ở các cấp, phải hết sức liên hệ những gì chúng ta đã hứa trước tập thể. Cái này phải uốn nắn dần. Phương pháp là thế. Chúng ta hứa với nhau rất nhiều ở trong hội nghị này. Tổng bí thư cũng hứa, chúng tôi cũng hứa, mọi người ở đây cũng hứa”. Tôi là người dân, tôi hỏi ông về việc ông hứa nhiều sao không làm, tư dưng ông lại lôi "tập thể kiểm điểm", "Tổng bí thư cũng hứa", "chúng tôi cũng hứa", "mọi người ở đây cũng hứa" là sao hả Tư Sang??! Vào ngày 28/11/2012, cử tri Đặng Trung Quân (13/129F Bến Vân Đồn, phường 8, Quận 4, TPHCM) hỏi mà sao chưa thấy Đại biểu Trương Tấn Sang trả lời???
.
Người dân đã ngán ông đến tận cổ rồi, ông phải uốn nắn khẩn trương đi, uốn nắn thật lòng và uốn nắn cật lực vào trước khi quá muộn nhé Tư Sang!
 
Dân Quận 4
(On The Net)

CT Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cao tay quyền lực

TBT Nguyễn Phú Trọng chúc mừng ông Nguyễn Sinh Hùng đắc cử chức vụ CT Quốc hội
Theo thông tin On the Net, ông Nguyễn Sinh Hùng thuộc dòng họ Nguyễn Sinh tại xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Đời thứ 10 của dòng họ này, ấy Nguyến Sinh Nhậm. Nhậm có hai vợ. Vợ cả sinh cho Nhậm một con trai đầu là Thuyết rồi chết. Vợ hai của Nhậm là Hà Thị Hy ( tục gọi cô Đèn, nghe đồn mang bầu của Hồ Sĩ Tạo, rồi về đẻ cho Nhậm con là Sắc, Sắc đẻ ra Hồ Chí Minh ) Thuyết đẻ ra Ly. Ly đẻ ra hai con là Diễn và Thân. Thân đẻ ra Thọ. Thọ đẻ ra Hùng và Khang.
Nguyễn Sinh Hùng nay đã là Tân Chủ tịch QH của nước CHXHCN VN. Nguyễn Sinh Khang nay là Phó TGĐ Tập Đoàn dầu khí PVN :

Nguyễn Sinh Khang Phó TGĐ Tập Đoàn dầu khí PVN
Về ông Nguyễn Sinh Hùng, ngày 3/7/2011, trên trang BauxiteVN có đăng một lá thư nội dung "đáo để" đáng chú ý như sau đây :
 " Kính gửi các vị Đại biểu Quốc hội khóa XIII. 
Trước Đại hội Đảng khóa XI, Bộ Chính trị khóa X bố trí Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng dự kiến ứng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XIII. Theo dõi quá trình hoạt động của Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, chúng tôi thấy ông Hùng có nhiều điểm bất cập, không xứng đáng làm chủ tịch cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.

 - Bất chấp sự phản đối của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp, của lão thành cách mạng và đông đảo nhân dân, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng là người hăng hái nhất quyết phá vội cho được Hội trường Ba Đình lịch sử quý giá có một không hai của quốc gia. Để rồi bỏ đất không mấy năm nay để mỗi lần họp Quốc hội lại phải đi thuê nơi họp. Ông còn nói bừa rằng chụp ảnh để lại vẫn còn di tích ! Tiền thuê phá hội trường Ba Đình rất kiên cố và tiền thuê hội trường cho bao nhiêu kỳ họp Quốc hội lãng phí rất lớn tiền của Nhà nước !

- Trong kỳ họp Quốc hội thảo luận về dự án “Đường sắt cao tốc” ông Sinh Hùng giơ tay chém xuống và tuyên bố: “Không thể không làm đường sắt cao tốc”, vừa tỏ ra vô lễ đối với Quốc hội, vừa thể hiện tư tưởng áp đặt, độc đoán của ông Phó thủ tướng.

Để trấn an các đại đại biểu Quốc hội lo ngại là Việt Nam không đủ nguồn lực làm “Đường sắt cao tốc”. Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nói một cách quả quyết rằng “GDP năm nay của Việt Nam tuy chỉ có 106 tỷ USD, nhưng đến năm 2020 sẽ tăng lên 300 tỷ USD, và năm 2030 là 700 tỷ USD, đến năm 2040 ước đoán cỡ 1,2 -1,4 nghìn tỷ USD. Đến năm 2050, khi hoàn thành tuyến, con số sẽ tăng lên gấp đôi”. “Thu nhập bình quân đầu người hiện nay là 1.200 USD, nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế tương lai thì đến năm 2020 sẽ là 3000 USD và lần lượt tăng lên mức 6000 USD rồ 12.000 USD và sẽ đạt 20.000 USD vào năm 2050.

Huy hoàng quá ! Phấn khởi quá ! Không biết Phó thủ tướng “bắt vịt trời” trên cơ sở nào trong khi hàng năm nhập siêu hàng hơn chục tỷ USD, ngân sách thâm hụt, tài nguyên, khoáng sản đào bán đi ngày càng hết, nợ nước ngoài ngày càng chồng chất ? Cuối cùng Quốc hội phủ quyết dự án “Đường sắt cao tốc”.

- Đại biểu Quốc hội yêu cầu xử lý kỷ luật những công chức sai phạm, tiêu cực, thì Phó thủ tướng trả lời: "Xử lý kỷ luật hết thì lấy ai làm việc ?" Thật bất hủ ! Trong hơn 80 triệu dân, 3 triệu 6 trăm đảng viên cộng sản lại không có người trong sạch, có năng lực thay thế những công chức hư hỏng sao?!

 - Trong nghị quyết của Đảng nêu “mở rộng dân chủ ở cơ sở” thì Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng lại đưa ra chủ trương thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân Quận, Huyện, Phường tước nốt quyền bầu cử của công dân ở cơ sở, thể hiện tư tưởng hạn chế dân chủ của ông Sinh Hùng.

- Trả lời phỏng vấn báo Tuổi trẻ ngày 6/3/2008, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nói : “Với chính sách điều chỉnh thị trường hiện nay, tôi đảm bảo thị trường chứng khoán sẽ lên giá và có chất lượng hơn hơn. Nếu là nhà đầu tư chứng khoán thì lúc này tôi sẽ mua cổ phiếu. Thị trường đã giảm đến đáy nên trong điều hành chính phủ quyết tâm không để giảm thêm. Thời điểm này nhà đầu tư nào bán tháo cổ phiếu thì sẽ thất bại, ngược lại, người nào có quyết định mua vào thông minh sẽ thắng”. Thời điểm ông Phó thủ tướng nói, chỉ số giá chứng khoán đang đứng ở mức khoảng trên dưới 600 điểm, sau thời điểm mà ông Phó thủ tướng nói như trên thì giá chứng khoán đã tụt xuống một lèo vào khoảng 220 điểm. Đó là Phó thủ tướng phát biểu bốc đồng, tùy tiện.

- Về tập đoàn Vinashin. Trong kỳ họp ngày 23/4/2008, khi Phạm Thanh Bình than thở thiếu vốn, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trả lời: "Ai dám hạn chế không cho các anh phát hành trái phiếu ", "chính phủ sẽ không để xảy ra ngừng trệ vốn kinh doanh cho các tập đoàn”. Ngày 8/6/2010, khi được các phóng viên hỏi về những lo ngại về hiệu quả kinh doanh tại Vinashin trong kỳ họp Quốc hội, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nói: “Tôi thì vẫn chưa lo”. Chỉ một tháng sau – tháng 7/2010 thì vụ bê bối ở Vinashin bung ra – Đúng là ông không lo, vì có thất thoát tiền của ông đâu !

Thưa các vị Đại biểu Quốc hội !

Từ những sự việc nêu trên đây, ông Nguyễn Sinh Hùng không đủ tư cách làm Chủ tịch, hay Phó chủ tịch Quốc hội mặc dầu ông trúng phiếu rất cao khi ứng cử ở Hà Tĩnh. Nông dân và công nhân viên Hà Tĩnh chỉ biết lý lịch và chức vụ của ông Sinh Hùng thôi chứ có biết gì về tính cách và thực chất con người ông Phó thủ tướng.

 Kính mong các vị Đại biểu sáng suốt không bầu ông Nguyễn Sinh Hùng vào các chức vụ điều hành công việc của Quốc hội, để dân khỏi mất lòng tin đối với cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Tháng 6/2011.

 Kính chào tin tưởng. Những lão thành cách mạng và người tâm huyết với đất nước..."
Cũng cần biết thêm, trang báo BauxiteVN do các vị trí thức nổi tiếng lập ra để phản biện, nhằm làm cho chánh quyền vững mạnh thêm, chứ không phải là trang báo tào lao đòi lật đổ chế độ.


 - Chùm ảnh Nguyễn Sinh Hùng với cánh tay đặc trưng, luôn vung lên múa xuống, nắm, chặt, chém, chĩa vô mặt người khác khi nói chuyện. Thể hiện một "văn hóa" cực cao !
Ngày 5/7/2011, tại Đà Lạt, đến lượt nhà thơ cựu chiến binh Bùi Minh Quốc tung lên mạng một bức tâm thư, cũng đáng đọc để tham khảo.
" Kính gửi : - Các Đại biểu Quốc hội Khóa 13 - Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần 2 (Khóa 11) đang họp

Tôi, Bùi Minh Quốc, 71 tuổi, một chiến sĩ làm thơ, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, cán bộ cựu kháng chiến (chống Mỹ và chống bành trướng Bắc Kinh) gửi Thư ngỏ khẩn cấp này đến các Đại biểu Quốc hội và Hội nghị Trung ương Đảng lần 2 (Khóa 11) để bày tỏ ý kiến về việc lựa chọn người làm Chủ tịch Quốc hội khóa 13.

Tôi được biết trước Đại hội 11, Bộ Chính trị dự kiến giới thiệu Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vào cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa 13. Nhưng tôi cũng được biết Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng lại là người hăng hái nhất quyết phá vội cho được Hội trường Ba Đình lịch sử quý giá có một không hai của quốc gia để rồi bỏ đất không mấy năm nay khiến mỗi lần họp Quốc hội lại phải đi thuê nơi họp, bất chấp sự phản đối của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các lão thành cách mạng cùng đông đảo nhân dân.

Tôi là một trong số hàng triệu, hàng mấy chục triệu người Việt Nam đứng sau Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các lão thành cách mạng phản đối việc phá Hội trường Ba Đình lịch sử.
 Đối với tôi, Hội trường Ba Đình là nơi vang lên lời kêu gọi của chủ tịch Hồ Chí Minh: 
KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO! Từ Hội trường Ba Đình, lời kêu gọi thiêng liêng ấy đã đến thẳng với trái tim tôi. Lời kêu gọi ấy không phải từ trên cao dội xuống mà chính là tiếng lòng tôi, là khát vọng sâu thẳm trong tôi được Hồ Chủ tịch khơi dậy, cất lên thành tiếng non sông thúc giục tôi lên đường đi chiến đấu giành lấy Độc lập Tự do.

Độc lập của Tổ quốc Việt Nam và Tự do của mỗi con người Việt Nam. Tôi lên đường và tiếp sau tôi, vợ tôi, nhà văn Dương Thị Xuân Quý, cũng lên đường vượt Trường Sơn, để lại đứa con mới 16 tháng cho thủ đô yêu dấu với Hội trường Ba Đình đầy kỷ niệm thân thương.

" KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !
 Ta vượt Trường Sơn cùng tiếng gọi Bác Hồ
Ta dấn bước như chính lòng ta gọi
Trăm dốc nghìn đèo không rời đích Tự do..."

Đêm 8/3 năm 1969, vợ tôi hy sinh tại chiến trường Duy Xuyên, Quảng Nam. Vợ tôi không bao giờ còn được thấy lại thủ đô Hà Nội, không bao giờ còn được thấy Hội trường Ba Đình lịch sử.

Nhưng ai có thể ngờ, ngày nay, tôi cùng hàng triệu triệu người Việt Nam đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho lẽ sống không có gì quý hơn Độc lập Tự do may mắn sống sót trở về sau chiến tranh lại phải chứng kiến Hội trường Ba Đình bị đập tan thành bãi đất trống.
 Nhát búa giáng vào di tích lịch sử quý giá có một không hai của quốc gia này cũng là giáng vào trái tim tôi, vào linh hồn vợ tôi. Tôi không chấp nhận việc giới thiệu một người hăng hái nhất quyết phá vội cho được Hội trường Ba Đình giữ chức chủ tịch Quốc hội.

Tôi không hiểu, khi bàn thảo cho việc giới thiệu hệ trọng nêu trên, liệu những người đang gánh vác việc dân việc nước ở cấp cao nhất hiện nay có còn giữ được trái tim đập cùng nhịp với trái tim của nhân dân, đôi tai có còn biết mở về hướng đón nghe tiếng nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các lão thành cách mạng cùng đông đảo nhân dân phản đối việc phá Hội trường Ba Đình lịch sử?

 Tôi coi việc giới thiệu và bầu Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vào chức Chủ tịch Quốc hội là việc làm ngược với lòng dân. Tôi cũng hy vọng Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng biết lắng nghe và cầu thị, sẽ tự nguyện rút lui trước.

Tôi kính nhờ các phương tiện truyền thông công bố giùm bức Thư ngỏ này.

Tôi cũng kính nhờ những ai có mối quan hệ gần gũi với các Đại biểu Quốc hội và các Ủy viên Trung ương Đảng, vui lòng chuyển giúp bức Thư ngỏ này đến tận tay các vị ấy.

Trân trọng cám ơn."
-
Lời bàn luận : Đúng theo lệ đương nhiên của CS, kẻ nào nói xấu chê cán bộ đảng tức là thuộc "thế lực thù địch", đảng viên ai bị chê bai đòi phế truất, tất nhiên là bậc " lãnh đạo ưu tú" nòng cốt "của ta". Trong phiên họp chiều ngày 23/7/2011, sau khi TBT Nguyễn Phú Trọng đề cử là ứng viên duy nhất Chủ tịch QH, ông Nguyễn Sinh Hùng đã có số bầu đạt tỷ lệ 457/497 phiếu hợp lệ, hơn 91,14% .
 Vậy là ông ta đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, điều mà cư dân mạng đã biết trước cái gọi là " kết quả bầu cử" này đến mấy tháng !
Bà Nguyễn Thị Mười
Ngài tân Chủ tịch QH Sinh Hùng lập tức được giới báo chí chánh thống ca tụng rùm ben lên cả chín từng mây. Lướt qua một bài "Thủa hàn vi của tân Chủ tịch Quốc hội", đọc một bà láng giềng tên "Nguyễn Thị Mười" nào đó - bọn nhà báo phỏng vấn - khen nức nở, khen dạt dào, khen tới tấp về tài năng, đức độ, nhân cách, học vấn "Tân Chủ tịch", định copy đọc chơi, lại sợ hóa ra blog nịnh.
Đành đoạn tải lại cái ảnh "Nguyễn Thị Mười", dù sao cũng còn dễ chịu.
(Blog Sự đời)

Không nên đổi quốc hiệu thành Việt Nam DCCH hay CHDC Việt Nam

Việc đổi quốc hiệu thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam  (lưu ý Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam dịch sang tiếng Anh thì cũng là Democratic Republic of Vietnam) sẽ rất bất lợi cho việc tranh thủ dư luận quốc tế về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Từ năm 1954 đến 1976, chính phủ VNDCCH đã không hề có tuyên bố hay hành động để khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo này. Không những thế, Công hàm 1958 của Thủ tướng VNDCCH Phạm Văn Đồng cùng với một số phát ngôn và ấn phẩm khác của các cơ quan nhà nước VNDCCH trong thời kỳ đó là bất lợi cho Việt Nam trong tranh chấp chủ quyền.
Mặc dù việc đổi quốc hiệu thành VNDCCH hay CHDCVN riêng nó không có giá trị pháp lý để làm cho Việt Nam ngày nay bị ràng buộc hay hạn chế bởi hành vi của VNDCCH trong giai đoạn 1954-1976, việc đổi quốc hiệu như thế sẽ rất bất lợi trong lãnh vực tranh thủ dư luận. Trong khi Trung Quốc không chịu ra tòa về Hoàng Sa, Trường Sa, thì lãnh vực tranh thủ dư luận là vô cùng quan trọng.
Đổi quốc hiệu như thế sẽ rất tiện lợi cho Trung Quốc khi họ tuyên truyền “VNDCCH đã công nhận chủ quyền Trung Quốc ở Tây Sa và Nam Sa, và tới sau 1975, khi thấy về tiềm năng dầu khí, mới đòi chủ quyền”. Dĩ nhiên tuyên truyền như thế là không tôn trọng sự thật, và sẽ là đánh tráo khái niệm VNDCCH của 1954-1976 với VNDCCH của thế kỷ 21, nhưng sự trùng tên sẽ nối giáo cho việc tuyên truyền và đánh tráo khái niệm đó.
Trong khi Việt Nam còn chưa có đủ người để đấu tranh với Trung Quốc trong lãnh vực tranh thủ dư luận quốc tế về Hoàng Sa, Trường Sa, thì chúng ta càng không nên gây thêm lợi thế cho đối phương trong lãnh vực quan trọng đó.
Dương Danh Huy
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Vàng hay tiền?

Năm 2012-2013, Việt Nam chịu cùng lúc ba sức ép lớn nhất góp phần chính làm cho nền kinh tế suy thoái sâu, mà trước đấy may mắn không bị vướng phải.
Đó là: thị trường bất động sản, thị trường ngân hàng và khu vực doanh nghiệp nhà nước. Ba sức ép cùng hội tụ, tạo ra sự cộng hưởng và gây ra những nguy hiểm chưa bao giờ có cho nền kinh tế nước nhà. Các lời giải cho từng điểm một đã được đưa ra, nhưng lời giải tổng thể thì chưa tới.
Điều ngạc nhiên là trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, vấn đề quản lý thị trường vàng vẫn bị bỏ ngỏ. Đây là một lĩnh vực rất nóng, cực mới nhưng chưa hề được nhắc đến, kể cả cấp cao và những hội nghị, hội thảo lớn.


Thứ nhất, muốn chống "vàng hóa" tiền tệ nhưng lại quản lý bằng cách tiệm cận hóa vàng, bằng việc quy định về vàng miếng, vàng thương hiệu quốc gia và để cho giá trị của vàng miếng thương hiệu cao hơn tới gần 5 triệu đồng so với vàng bình thường cùng hàm lượng 9999.
Như vậy, đã vô tình biến vàng thành tiền. Cách làm này dù vô tình hay cố ý đã gây tác động ngược và biến nó thành một mô hình rất nguy hiểm, điều này cần phải được xem xét.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế ( IMF) năm 2005 đã khẳng định, trừ vàng với tư cách là vàng tài chính dự trữ quốc gia, còn lại vàng hàng hóa có hàm lượng như nhau thì phải được đối xử như nhau. Như vậy, không lý nào lại thực hiện việc dùng một cái dấu SJC để biến vàng bình thường thành vàng "thương hiệu" quốc gia!
Thứ hai, quản lý tập trung và độc quyền nhà nước mâu thuẫn với kinh tế thị trường. Rất tiếc, cho đến nay, mới có lời tuyên bố của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về thương hiệu vàng miếng mà chưa có một đề án chính thức mang tính pháp lý về vàng thương hiệu, không có quy trình, quy chế, mà trách nhiệm, lợi ích cũng không rõ ràng.
Ngay cả Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ cũng chỉ quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng chứ chưa quy định liên quan đến thương hiệu vàng miếng, thương hiệu vàng quốc gia. Nói "tùy tiện" thì hơi nặng nhưng thực sự là rất duy ý chí.
Hơn nữa, nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 được thông qua, phần về vàng ghi: "Khắc phục bất cập trong quản lý, ổn định thị trường vàng, bảo đảm giá vàng trong nước sát với giá vàng quốc tế”. Đây như một tiêu chí được mọi người ủng hộ.
Năm 2011, khi giá vàng trong nước đắt hơn giá vàng thế giới 2 triệu đồng/lượng, Thống đốc Nguyễn Văn Bình khẳng định sẽ đưa mức chênh lệch này về 400 ngàn đồng, nhưng đến cuối năm 2012, chính ông lại cho rằng, không có lý do gì để bình ổn giá vàng.
Mục tiêu mà ông quan tâm là chống đầu cơ vàng. Như vậy, quan điểm của ông Thống đốc đã thay đổi rất mạnh, rất cơ bản và rất ngược nhau.
Thứ ba, việc độc quyền của Nhà nước về vàng có gắn với lợi ích nhóm và lợi ích DN hay không khi mà mức chênh lệch giá lớn đã và đang kéo dài trong nhiều tháng qua? Tiền chênh lệch đến gần 5 triệu đồng giữa giá vàng trong nước và thế giới, chênh lệch đến 400 ngàn đồng/lượng giữa vàng thương hiệu SJC với các loại vàng khác, đã đi đâu?
Nếu tiền được bổ sung vào ngân sách nhà nước thì rất tốt, nhất là khi ngân sách nhà nước đang khó khăn. Nhưng đến nay, trách nhiệm giải trình của cá nhân về các vấn đề liên quan đến thị trường vàng vẫn chưa có.
Không dừng lại ở đó, khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ áp đặt biên độ giá vàng. Nhưng biên độ giá đó sẽ căn cứ vào đâu, nếu giá vàng trong nước không liên thông với giá quốc tế, nếu không lấy cơ chế thị trường, giá thị trường làm căn bản? Những điều này, không rõ Quốc hội có biết không, Chính phủ có biết không, nhưng rõ ràng người dân không được biết.
TS. Nguyễn Minh Phong
(DNSG) 

Lê Quang - Đánh thuế tự do

Nếu một quốc gia đánh thuế quá cao, người dân và doanh nghiệp sẽ tìm cách trốn thuế. Thuế cao nhưng tổng thu lại thấp vì nhiều người lách luật. Quản lý xã hội cũng vậy, nếu lấy mục đích ổn định làm trọng mà hạn chế quá mức tự do của con người e chừng cũng phản tác dụng.
Các nhà cầm quyền thường lấy mục tiêu “duy trì ổn định” hoặc “an ninh quốc gia” như là thượng tôn và quan trọng nhất. Để đạt điều này, họ thường cổ xúy cho sự đồng thuận về quan điểm hoặc đồng nhất về tư tưởng. Chính vì vậy, họ tìm mọi cách để hạn chế những ý kiến khác biệt vì cho rằng đó là nguyên nhân tạo ra bất ổn. Sự đồng thuận xã hội được xây dựng trên sự áp đặt hơn là thảo luận sẽ dẫn đến sự thụ động và né tránh. Khi con người thụ động hoặc né tránh, xã hội không còn ổn định nữa mà rơi vào trạng thái trì trệ tù túng. Về lâu dài, nó không những không tạo ra tiền đề để phát triển mà còn châm ngòi cho kháng cự và nổi loạn. Chính vì vậy, việc áp đặt quan điểm và tư tưởng quá đáng không tạo ra ổn định mà là trì trệ và hỗn loạn.


Khi báo chí bị kiểm duyệt hoặc định hướng gắt gao chẳng ai viết được những bài mang hơi thở cuộc sống, độc giả sẽ bỏ đi tìm nguồn thông tin nơi khác. Trong một xã hội mở, thông tin đa chiều và báo chí phải tự sống thì việc giữ được độc giả là vô cùng quan trọng. Vì vậy, để hấp dẫn độc giả báo chí sẽ phải “câu khách” bằng tiêu chí “sốc, sến, sex.” Điều này giải thích cho việc “quá tải” các chủ đề “chém, giết, hiếp”. Nó làm xói mòn đạo đức, tạo ra một sự thật méo mó và bất ổn trong xã hội. Nó tầm thường hóa nhà báo và lấy đi niềm tin của độc giả vào báo chí. Như vậy, việc định hướng quá đáng sẽ phản tác dụng vì không ai còn muốn nghe, đồng nghĩa với việc không ai còn “được định hướng” nữa
Trong nhà trường việc áp đặt một chân lý, một tư tưởng cũng có tác dụng ngược tương tự. Sinh viên là con người và họ có khát khao được tìm hiểu và khám phá thế giới. Cái họ muốn học là học cách nhìn nhận vấn đề đa chiều để giải thích cuộc sống đa dạng. Nếu họ bị áp đặt một chân lý duy nhất hay một tư tưởng chủ đạo thì vô hình chung thay vì tư duy sáng tạo họ sẽ học thuộc lòng để đối phó. Ra khỏi phòng thi tất cả những chân lý hay tư tưởng chủ đạo đó bị bỏ lại đằng sau vì cuộc sống dạy họ ngay rằng không có gì là tuyệt đối cả, mọi thứ đều có nhiều mặt của nó tùy mỗi góc nhìn. Như vậy, việc áp đặt quá mức trong nhà trường cũng phản tác dụng và lãng phí thậm chí là gây hại vì tạo ra những con người quen với giả dối và có thái độ tiêu cực với chính trị. Điều này tạo ra sự bàng quan trong giới trẻ, cho rằng chính trị là xấu xa, xa vời và không liên quan đến cuộc sống của mình.
Bên cạnh giáo dục, văn hóa cũng là lĩnh vực mà các nhà quản lý có xu hướng can thiệp quá sâu bằng các chỉ thị hành chính. Hậu quả là văn hóa mất sức sống và trở nên méo mó vì nó bị bật gốc ra khỏi cộng đồng. Tương tự, nếu có quá nhiều kiểm duyệt và giấy phép thì nghệ thuật không còn khả năng lột tả tinh thần cuộc sống. Nghệ sĩ đánh mất cái nhìn tinh tế và dự đoán xác thực xu hướng của xã hội. Cái gọi là nghệ thuật biến thành thứ để người ta tuyên truyền hơn là làm giàu tâm hồn và sức sáng tạo của con người. Đây chính là nguyên nhân tạo ra sự lai căng, mất bản sắc của văn hóa nghệ thuật dân tộc. Hậu quả là giới trẻ và người dân sẽ từ bỏ văn hóa và nghệ thuật “có kiểm duyệt”, đi theo các trào lưu và tôn thờ các nền văn hóa khác trên thế giới..
Tự do trong báo chí, giáo dục, văn hóa và nghệ thuật là điều kiện cần thiết cho phát triển. Vai trò của nhà nước là tạo ra môi trường để các cá nhân và tổ chức phát huy được sự sáng tạo và biến tâm huyết của mình thành sản phẩm truyền cảm hứng cho xã hội. Nếu không, dù các sản phẩm có được tô vẽ thế nào thì nó vẫn chỉ là sự dối trá, lai căng và không phản ánh chân thực cuộc sống và khát vọng của nhân dân. Hạn chế tự do cũng như đánh thuế, nó chỉ có thể là động lực cho ổn định và phát triển nếu nó được xây dựng trên sự thỏa thuận tự nguyện của mọi người. Khi đó, con người vừa có tự do quốc gia vừa có ổn định và phát triển. Nếu đi ngược lại, đất nước sẽ đi vào ngõ cụt tù túng và hậu quả sẽ là đổ vỡ, bất ổn và tụt hậu. 
Lê Quang
(dienngon.vn)
 

Nạo vét sông Thị Vải: Sự mờ ám kinh tởm - (kỳ 3)

Ông trùm nạo vét Lê Văn Thắng
Ông "trùm" Lê Văn Thắng
Kỳ 3: Em trai Giám đốc cảng vụ là “trùm” nạo vét
Lần theo cái tên Minh Thắng được in trên một số sà lan đang nạo vét ở khu vực cảng Posco, PV Thanh Niên đã hẹn gặp ông Lê Văn Thắng, tự xưng là Giám đốc Công ty TNHH DV - VT Minh Thắng và “trùm” nạo vét ở Vũng Tàu.
“Tôi làm trùm... 10 năm rồi !”
Tiếng tăm của ông Thắng không chỉ “lẫy lừng” trong giới kinh doanh hàng hải, mà một ngư dân đánh cá trên sông Thị Vải còn vanh vách: “Muốn làm sân sau ở khu vực sông thuộc Cảng vụ Vũng Tàu thì cứ gặp ông Thắng là xong hết. Cả tỉnh Vũng Tàu đều biết ông Thắng là em ruột của Giám đốc Cảng vụ Vũng Tàu...”.
Trong vai người muốn làm “sân sau” trong lĩnh vực nạo vét sông, chúng tôi liên lạc với ông Lê Văn Thắng để “xin hợp tác làm ăn”. Khoảng 18 giờ ngày 11.4 tại quán nhậu M.T.Đ trên đường Bà Huyện Thanh Quan, TP.Vũng Tàu, sau cái bắt tay chào hỏi, ông Thắng giới thiệu luôn: “Tôi là trùm lĩnh vực nạo vét ở Vũng Tàu 10 năm rồi. Cái gì tôi cũng biết. Các anh muốn làm ăn trong lĩnh vực hàng hải ở Vũng Tàu thì cứ qua tôi”. Cạn ly bia, ông Thắng khoe ngay: “Tôi đang thi công nạo vét khoảng 1 triệu khối bùn ở cảng Posco. Công trình này tôi ký 68 tỉ đồng. Công ty tôi chỉ có 3 sà lan đang hoạt động ở đấy, còn lại cho một số anh em đang làm cho tôi ở Sài Gòn xuống, tôi chỉ lo phần giấy phép hoạt động...”. “Vậy giá anh trả cho tụi em bao nhiêu?”, PV hỏi. “Nếu tính khối nổi là 12.000 đồng, khối chìm 17.000 đồng, công vận chuyển bùn đi đổ là 20.000 đồng/khối. Tổng cộng cả đổ và múc là 32.000 đồng/khối, giá như vậy, nếu được ông gửi hồ sơ sà lan và cạp hút để tôi xin giấy phép Cảng vụ Vũng Tàu”, ông Thắng ra giá. PV vờ lo lắng: “Công múc bùn tụi em không lo, mà lo nhất là công đi đổ bùn thải, vậy đổ ở đâu hả anh?”. “Tôi là trùm nạo vét nên tôi hiểu chứ, UBND tỉnh Vũng Tàu cho phép đổ ở phao số 0, nhưng tôi đổ đâu anh đổ ở đó. Anh cứ theo tôi, có gì tôi chịu”, ông Thắng tuyên bố chắc nịch.
Tôi là em ruột của Giám đốc Cảng vụ Vũng Tàu mà, tôi lo được hết, giấy phép tôi lo, đoàn liên ngành tôi lo, biên phòng, giao thông đường thủy tôi lo hết. Mỗi lần mấy ông đi kiểm tra đều báo trước cho tôi hết... - Ông “trùm” nạo vét Lê Văn Thắng
Nạo vét sông Thị Vải: Sự mờ ám kinh tởm - Kỳ 3:  Em trai Giám đốc cảng vụ là “trùm” nạo vét
1 giờ 34 phút một chiếc pon tông đầy, 1 giờ 52 phút 9 giây di chuyển qua bên kia sông
Nạo vét sông Thị Vải: Sự mờ ám kinh tởm - Kỳ 3:  Em trai Giám đốc cảng vụ là “trùm” nạo vét
Bắt đầu quay về
Nạo vét sông Thị Vải: Sự mờ ám kinh tởm - Kỳ 3:  Em trai Giám đốc cảng vụ là “trùm” nạo vét3
1giờ 52 phút 48 nổi phềnh lên
“Tôi là em ruột của Giám đốc Cảng vụ Vũng Tàu mà”
Để chứng tỏ mình là “ông trùm” trong lĩnh vực nạo vét ở Vũng Tàu, ông Thắng khoe tiếp: “Tháng tới là xong công trình nạo vét ở sông Thị Vải, công ty tôi tiếp tục thi công nạo vét ở sông Dinh, cũng lớn lắm. Hiện nay tôi làm giám đốc của hai công ty, một công ty lai dắt tàu biển Vũng Tàu và một công ty chuyên nạo vét...”.

Trong lúc trò chuyện, thấy chúng tôi nhiều lần tỏ ra lo lắng về việc vận chuyển bùn thải đi đổ, ông Thắng trấn an: “Tôi là em ruột của Giám đốc Cảng vụ Vũng Tàu mà, tôi lo được hết, giấy phép tôi lo, đoàn liên ngành tôi lo, biên phòng, giao thông đường thủy tôi lo hết. Mỗi lần mấy ông đi kiểm tra đều báo trước cho tôi hết, tôi chỉ đạo cho anh em nghỉ vài ngày xả hơi, khi họ đi kiểm tra xong thì tiếp tục thi công, anh yên tâm chưa...”. Thấy khách vẫn ưu tư, ông Thắng cười tỏ vẻ thông cảm: “Tôi là Lê Văn Thắng, còn anh ruột tôi là Lê Văn Chiến, Giám đốc Cảng vụ Vũng Tàu 3 nhiệm kỳ rồi (15 năm - PV). Anh Chiến là anh kế tôi, ngày xưa anh học bách khoa ra, sau đó được một đại tá hải quân xin về công tác ngành hàng hải. Hai anh em quê ở Long An, lúc anh Chiến được bổ nhiệm Giám đốc Cảng vụ Vũng Tàu, tôi cũng lên đây sinh sống lập nghiệp luôn...”.

Trong lúc nói chuyện, chúng tôi hỏi sông Thị Vải có hay bồi không, ông Thắng trả lời ngay: “Bồi hoài à vì sông này toàn tàu quốc tế lớn vào”. Theo hồ sơ PV có được, đầu năm 2012 cảng Posco cũng thuê một công ty nạo vét bùn, tới nay mới được một năm cảng này tiếp tục phải vét bùn, nếu không tàu lớn sẽ không cập được cảng. 

“Không liên quan gì tới tôi cả”
Sau khi có đủ chứng cứ về việc xả trộm bùn xuống sông Thị Vải, PV Thanh Niên liên lạc qua điện thoại với ông Lê Văn Chiến, Giám đốc Cảng vụ Vũng Tàu - cơ quan quản lý toàn bộ hoạt động về sông biển thuộc khu vực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, để hỏi thông tin cũng như cách giám sát hoạt động của một số phương tiện thi công nạo vét, quy trình đi đổ bùn có đúng nơi quy định?...
Ông Chiến cho biết, hiện ở khu vực cảng Posco có 2 đơn vị thi công nạo vét, một công ty tới 30.4 này là bàn giao mặt bằng, còn một công ty nữa tới 30.7 thì bàn giao. “Bùn thải các công ty nạo vét phải chạy tuốt ra ngoài biển để đổ, phương tiện nào bọn anh cũng gắn chíp, màn hình ở cảng vụ theo dõi hết, đổ bậy là tụi anh bắt ngay, ở đâu đổ bậy chứ ở đây thì không dám vì tụi anh tốn rất nhiều tiền để gắn thiết bị này...”, ông Chiến khẳng định.
Khi PV hỏi: “Ông Lê Văn Thắng có công ty đang nạo vét ở khu vực cảng Posco và nhận là em ruột ông, điều đó có đúng?”, ông Chiến xác nhận: “Lê Văn Thắng là em ruột của tôi nhưng là phó giám đốc làm thuê cho một công ty nạo vét, nó làm sai nó phải chịu trách nhiệm, không liên quan gì tới tôi cả...”.
Điều tra của Hoài Nam
(Thanh niên)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét