Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Lượm tin tức

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT   
Quảng Ngãi: Sẵn sàng cho Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa (ĐĐK). - Sinh viên với “Tự hào biển đảo Việt Nam” (TP). - Triển lãm chuyên đề Hoàng Sa-Trường Sa và di sản văn hóa biển đảo(SGGP). - Triển lãm tranh ký họa và ảnh thời sự, nghệ thuật về biển, đảo Tây Nam (TTVH).
Vụ tàu cá Việt Nam bị bắn cháy dưới góc nhìn từ Ba Lan (TN).
Việt-Trung hợp tác về lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển (TTXVN).
Đài Loan xây quân cảng ở quần đảo Trường Sa? (KT).
Trung Quốc chuẩn bị lập hạm đội hải quân thứ 4? (TN). - Mục đích khó hiểu của Trung Quốc qua ‘hệ thống giám sát thủy âm’ (NĐT).
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN 22: Ít lạc quan về COC (PT). - ASEAN: điệu kèn thắng lợi mới còn ngập ngừng (SGTT). - Aquino: Hạnh phúc khi thấy ASEAN đoàn kết trong vấn đề Biển Đông (GDVN).
Mỹ đang làm gì ở Biển Đông? (Infonet).
Sẽ truyền hình trực tiếp thảo luận Hiến pháp (VNN).
- Lấy ý kiến đại biểu Quốc hội về dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Tiếp tục làm rõ việc thu hồi chuyển mục đích sử dụng (SGTT). – Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đánh thuế lũy tiến dự án chậm tiến độ (TP). - Hỗ trợ chuyển nghề khi thu hồi đất (DV). - Luật Đất đai sửa đổi “mạnh tay” với dự án “treo” (VOV).
Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ xô xát tại Tiên Lãng (DT).
Những bài học từ lời xin lỗi muộn màng (LĐ).
Ông Nguyễn Bá Thanh: “Nói thật nghe, phải coi chừng đó” (TT). “Nhưng cũng nói thật nghe, phải coi chừng đó, chứ một ông chủ tịch UBND tỉnh trong miền Nam có xôn xao léng phéng với một cô gái, Bộ Chính trị vừa có ý kiến cho nghỉ luôn đó, không đùa đâu”.” Bắn tiếng đến “đồng chí X”?  - Thử tham khảo: BCT ĐÃ CÓ KẾT LUẬN VỀ VẤN ĐỀ ĐẤT ĐAI CỦA ĐÀ NẴNG (Phạm Viết Đào). “…  đa số BCT đã nhất trí kết luận: chính quyền Đà Nẵng không vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giảm thuế tiền thuê đất cho một số dự án dân sinh tại địa phương này; Có nghĩa Đà Nẵng sẽ không phải thu hồi số tiền trên 3000 tỷ đồng mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận… Với kết luận này, vấn đế ứng viên bổ sung vào Bộ Chính trị của ông Nguyễn Bá Thanh chắc sẽ được bỏ phiếu thông qua trong kỳ họp sắp tới…”
- Vàng hay tiền? (DNSG). - Vàng tăng lên 42,35 triệu đồng/lượng (DV). - Vàng đang ‘sôi’ ở 30 độ C  (SM). - Ngân hàng Nhà nước phản bác nghi vấn trục lợi chính sách từ vàng (PT). - Ngân hàng Nhà nước bác thông tin ‘Rửa vàng bằng cơ chế’ (TP). - Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp xử lý thông tin “rửa vàng” (DT).
Văn bản sai, dân nhờn pháp luật, và ‘chìm xuồng’ (NĐT).
Bệnh công chức: Không lửa, làm sao có khói! (ĐĐK). - “Xử” nghiêm công chức sách nhiễu thủ tục nhà đất (TN).
GS Nguyễn Văn Hảo: “Đấy không phải Đàn Xã Tắc” (Infonet). - Nói người khác ngu: “Cần có văn hóa tranh luận” (KT). - Kết luận việc xây cầu vượt qua Đàn Xã Tắc (PT). - Kết luận của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về dự án cầu vượt đàn Xã Tắc (LĐ). - Trụ cầu Ô Chợ Dừa nằm ngoài Đàn Xã Tắc (TP). - Hội Sử học kiến nghị Thủ tướng về phương án cứu Đàn Xã Tắc(SM).
“Quan điện” vừa giữ 1,7 tỷ đồng của doanh nghiệp vừa “la làng” 
- Diễn biến mới vụ “xây cổng nhà riêng trên đất công” (Bình Phước): Đề nghị xử lý Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thị xã Đồng Xoài (LĐ).
Vụ bến xe Mỹ Đình “vỡ trận”: Hoang mang về công văn của TP. Hà Nội (DT).
Trung Quốc: “Khủng bố” đã bẫy cảnh sát ở Tân Cương (DT).
Tổng tham mưu trưởng Triều Tiên: Phải sản xuất nhiều vũ khí hạt nhân (GDVN). - Đối đầu Triều Tiên, thực lực Hàn Quốc ra sao? (TP). - Lính Triều Tiên bất ngờ “buông súng” (VNN).

Có đôi điều tiến bộ trong kiến nghị sửa đổi Hiến pháp của chính quyền?  -Nguyễn Trung Chính -(Boxitvn) – - Cái cày vẫn trước con trâu

3 thập kỷ thăng giáng của doanh nghiệp tư nhân Việt (phần 2) (Trần vinh Dự -VOA)  >>>  3 thập kỷ thăng giáng của doanh nghiệp tư nhân Việt

Nguyễn Ngọc Già: Trần Huỳnh Duy Thức – Tình Yêu Kỳ Diệu (Danluan)

(Danluan)

Lê Tuấn Huy – Quân đội và sự trung thành(Danluan)

Võ Văn Tạo – Thấy gì qua vụ bài “rửa vàng bằng cơ chế” bị bóc?(Danluan)

Nguyễn Văn Thạnh – Văn hóa có ảnh hưởng đến nền Dân Chủ?(Danluan)

(Danluan)

(Danluan)

Nguyễn Thị Ánh Hiền – Tư cách một người học luật(Danluan)

Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Văn Bình và những phiên chợ vàng (DLB)

Ngân hàng Nhà nước đính chính, Bộ Công an vào cuộc thì Thanh Niên đính chính cáo lỗi! (DLB)

Khi Thống đốc ngân hàng tuyên bố… (Nhật Tuan -DLB)

Thị trường vàng: Nguy cấp! Điều hành vàng: Thất bại!(DLB)

UBND Huyện Trảng Bom “nghiêm khắc” phê bình Giáo xứ Trảng Bom góp ý Hiến pháp không theo ý đảng(DLB)

Nhân quyền theo luật pháp quy định…(DLB)

Âm mưu chụp mũ của công an đối với gia đình sinh viên Đinh Nguyên Kha(DLB)

30-4-1975: Thắng cuộc hay Tội đồ?(DLB)

Thà giết chết còn hơn phải nuôi(DLB)

Ai được hưởng lợi từ sự bất ổn trong Hậu phương nước Mỹ? (QLB)

Nền kinh tế Việt Nam – bãi tha ma chôn xác doanh nghiệp cùng với tiếng khóc than ai oán của hàng triệu triệu con người mà vẫn có thể ‘mũ ni che tai’ được chăng? (QLB)

Mấy lời gởi Giáo sư Hoàng Chí Bảo (QLB)

Tội ác của các bố già đen – đỏ gây ra cho nước nhà 10 năm cũng chưa hồi phục! (QLB)

Một phó giám đốc sở Bình Thuận xin từ chức (TN)
8.200 tỉ đồng phát triển y tế biển đảo  (TN)
Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ xô xát tại Tiên Lãng (NLĐ)

30-4-1975: Thắng cuộc hay tội đồ?
30-4-1975: Thắng cuộc hay tội đồ? » - (ĐCV) - Chiến tranh Việt Nam kết thúc ngày 30-4-1975.  Cho đến nay, cộng sản Việt Nam (CSVN) thường tự hào họ là bên thắng cuộc.  Nhân mùa Quốc hận năm nay,…===>>>
Trung Quốc đang chọc khuấy, gây căng thẳng ở khu vực châu Á »  –   (ĐCV) - Tình hình châu Á và nhất là khu vực Đông Nám Á căng thẳng như dây đàn khi mà Mỹ va Bắc Triều tiên vờn nhau, lại chuyện Trung quốc luôn đe dọa…
Cát Tiên: Thánh Địa Ở Cực Nam Champa »  -  (ĐCV) - Quần thể Cát Tiên nằm trên lãnh thổ của huyện Cát Tiên, phía tây bắc tỉnh Lâm Đồng, giữa Biên Hòa và phố Bảo Lộc. Đây là đất đai của Panduranga, tiểu vương…
Những sự khác biệt »  -  (ĐCV) - Trong môi trường tự do, sự cạnh tranh lành mạnh khiến con người tiến bộ và lớn hơn lên (nhờ sự phấn đấu và so sánh). Do đó mà tốc độ phát triển…
Bầu cử tại Mỹ và vấn đề Đông Dương »  -  (ĐCV) - Cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất 1946-1954 kết thúc sau khi Pháp bại trận tại Điện Biên Phủ 7-5-1954 và ký Hiệp định Genève 20-7-1954. Năm 1956 Tướng Henri Navarre viết…

Trịnh Hữu Long – Nhân quyền và Chủ quyền, cái nào cao hơn? (Danluan)


Nguyễn Vạn Phú – Bài báo của Thanh Niên chỉ sai về mặt kỹ thuật, về bản chất không có gì sai cả(Danluan)

Mánh khóe“tạm xuất-tái nhập vàng” để hưởng lợi khủng khiếp (Anhbasam)

Thomas Fuller – Trong thời buổi khó khăn, bất đồng chính kiến công khai và đàn áp gia tăng ở Việt Nam(Danluan)


KINH TẾ  
TPP sẽ giúp Việt Nam “nổi bật và khác biệt” (LĐ).
Thu hút hơn 8,2 tỷ USD vốn FDI trong 4 tháng (VOV). - Thu hút FDI: Công nghiệp chế biến, chế tạo lên ngôi (PT).
Việt – Mỹ sẽ có hiệp định Đầu tư song phương (SGTT).
HDBank lần đầu xác nhận việc sáp nhập với DaiABank (DT).
Cảnh giác với nguy cơ lạm phát bất ngờ tăng cao trở lại (SM).
CPI tăng nhẹ, chứng khoán được hưởng lợi (VOV).
Ai bảo biệt thự “triệu đô” bỏ hoang là lãng phí? (DT). - Nhà giá rẻ vẫn hút khách (PLTP). -Những dự án khiến người mua nhà bật khóc (GDVN). - Bầu Đức: Không có thời điểm nào mua nhà tốt hơn bây giờ, tin tôi đi! (GDVN).
- Hải Quan Hà Nội: Nhiều biện pháp tăng thu ngân sách (TP).
Nhiều Doanh nghiệp lỗ lớn (TP). – Ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI: Nên giảm thuế cho doanh nghiệp từ 1/7 (TP).
Giá gạo xuất khẩu tiếp tục hạ (VOV).
Tuồn ếch và cá quả lậu từ Trung Quốc về các nhà hàng hải sản (PT).
VĂN HÓA-THỂ THAO
Xin đừng thích “giương vây” (LĐ).
Khải Hưng: ‘Văn Hiệp từng rút đến xu cuối cùng đưa vợ con’ (GDVN). - Vợ nghệ sĩ Văn Hiệp tố ĐD Khải Hưng đơm đặt chuyện tiền nong (GDVN).
Lễ trao giải Cống hiến 2013: Hoành tráng và vi tế (TTVH). - Nhà báo, nghệ sỹ nói về kết quả Cống hiến lần 8 – 2013 (TTVH).
Cơ hội nào cho đạo diễn trẻ? (SGGP).
Phim truyền hình thừa tiền bạc thiếu kịch bản (NNVN).
Đạo diễn Lý An chấm giải Cành cọ vàng (TN).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Nếu làm… người, Nghị định có thấy khổ không? (GDVN).
Đề nghị làm rõ những bất cập trong giáo dục đại học (VOV).
Chuẩn bị hành trang cho con trước lớp 1 (GD&TĐ). - Thi vào lớp 1 như thi đại học! (TT/TP).
Chuyện lạ giữa Thủ đô: Học sinh lớp 8B có điểm, học bạ lớp 8A (Infonet).
Con nghỉ hè, cha mẹ “đau đầu” (TTXVN/LĐ).
Bệnh Parkinson và phương pháp kích thích não sâu (RFI)
“Con cái chúng ta giỏi thật” -Đại Đoàn Kết – Mới đây, thấy báo chí đưa tin: Trẻ con thi vào lớp 1 mà còn khó hơn đi thi ĐH
 Đọc cái tin này mới nhớ- Lăng Ông MXT vùng núi trên cùng của Bình tường (tôi quên tên) ,Hồi thời ông Hoàng đình Giang là Quận trưởng lấy côt từ Phú lạc dời về đó ,làm cái lăng nhỏ xíu như cái miếu, bỏ phế  không sửa sang! một anh hùng chống Pháp bọ Pháp chặt đầu- lúc lấy cốt moi tìm cái đầu không ra ,do Pháp trả cái đầu sau…. vậy mà cái “đàn tế Thiên” lại làm hoành tráng ở núi Ấn- Phá Đàn tế thiên ở Hà nội…khong bieeets nói sao bây giờ!!!
Dạy con kiểu tổng thống Mỹ Obama (TN) -Nhằm ngăn cản hai người con gái muốn xăm mình, Tổng thống Mỹ Barack Obama áp dụng chiến lược dạy con theo kiểu “con nào cha nấy”: ông và phu nhân Michelle sẽ xăm mình y hệt như con gái và cả gia đình ông Obama sẽ khoe hình xăm trên Youtube.
Ảnh chụp gia đình Tổng thống Obama hồi năm 2012 – Ảnh: AFP===>>>

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG 
Quảng Bình: Lắp đặt định vị vệ tinh cho 90 tàu cá (DV). - Tăng cường việc bảo vệ, hỗ trợ lao động (DV).
- Đắk Lắk: Học bảo tồn voi nhà vì sốt ruột với việc mất dần đàn voi (DT).
Vụ lửa thiêu hàng trăm tỷ đồng mía: Phê bình chủ tịch UBND 4 huyện, thị xã (DV).
Trận chiến quanh vé số 100 triệu đồng bị rách (TP). - Vụ vé số rách đôi: Bộ Tài chính can thiệp trái thẩm quyền (DV).
Phá sới bạc lớn, bắt gần 50 người (TN).
Kinh hoàng vụ án người làm sát hại vợ chồng chủ vườn (TN).
Phủ “mẫu” The thờ “tạp pí lù”: Là hoạt động tín ngưỡng trái phép? (Infonet).
Lên rừng, xuống biển, giữa Thủ đô: Đâu đâu cũng “chặt, chém” (Infonet).
Quảng Nam: Lại sập hầm, vùi chết một phu vàng (DV).
Lại động đất liên hoàn ở Tứ Xuyên, Trung Quốc (Tin tức).
Số người chết vụ sập nhà ở Bangladesh lên 160 (TT).

‘Bầy đàn’ bán hàng đa cấp: ‘Yêu’ như thời nguyên thủy (VTC News) – Sống quần thể nên các bạn trẻ tham gia đường dây kinh doanh đa cấp cơ cực trăm bề, đến chuyện ‘yêu’ cũng như…
Sự thật về “người ngoài hành tinh” ở Chile (VNN)   —-Tung clip tạo dư luận “Đứa con bất hiếu”(PLTP)   –Bệnh nhân chắp tay van nài bác sỹ (ANTĐ)
Xác định kẻ cầm đầu trong vụ ‘quan tài diễu phố’ (VNN)  —“Đạt cực khoái chỉ bằng ngón tay cái”  (VNN)—-Đại gia chi trăm triệu săn ‘thuỷ quái’ làm mồi nhậu (VNN)
Cư dân Vũng Tàu bày kinh nghiệm chống “chặt chém” (VNN)  —Nhiều cô gái Việt phát cuồng vì chàng trai Ả rập(VNN)
Án tình tàn khốc: Cái ác từ đâu?  (NLĐ) -Liên tục những vụ án tình hết sức tàn độc xảy ra mà cả nạn nhân lẫn hung thủ đều là những người có học thức, bản tính vốn hiền lành, hiếu thảo
Trộm bị chủ nhà chặt 2 tay  (NLĐO)>>>>Mốt chơi quái dị: “Đẳng cấp” qua thú cưng>>>>Va chạm xe máy, một người bị thương nặng>>>Chiên ve sầu làm mồi nhậu, 4 người nguy kịch >>>>Đưa 10.000 đồng cho người khuyết tật rồi hiếp
Giải cứu 4 em bé bị mẹ nhốt trong nhà và đòi giết (NLĐO)- Ngày 24-4, lực lượng công an huyện Hoài Ân (Bình Định) đã hoàn tất việc giải cứu 4 trẻ em bị mẹ nhốt trong nhà suốt 5 ngày và đòi giết.  >>>Chủ quán ăn trả lại hơn 13 triệu đồng cho người mất>>>Đến nhà người khác quậy phá, bị đâm chết>>>Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên hồ nước
Biến cá thối thành chả thơm (TN) -Mỗi ngày có đến hàng tấn chả cá được chế biến bằng loại dầu ăn đen ngòm và từ các loại cá đã ươn, bốc mùi hôi thối sau đó được tung ra bán khắp các địa phương ở miền Trung.
Xông vào nhà, xịt hơi cay cướp iPad  (TN)  —Cháy hai tàu cá, thiệt hại hàng tỉ đồng (TN)   —Đang lấy máu, bé 4 tháng khóc thét rồi tử vong (ĐV)

Bắt nhóm ném “bom bẩn” vào nhà con nợ (TN) – Cái này là nó học cái đám “quần chúng tự phát” mấy năm nay ,đổ đồ dơ chuột chết nhớt  cứt đái… vào nhà Bà Trần  K T Thủy. con Cụ Hoang minh Chính, Bùi Hằng… nên giờ thì nó “phát huy” ra toàn xã hội – Cũng như XHĐ vậy – Chớ “có lòng” mà triệt ngay từ đầu thì làm sao có như thế, mà càng ngày càng nhiều?!
Kinh hoàng vụ án người làm sát hại vợ chồng chủ vườn(TNO) Ngày 25.4, TAND tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử lưu động vụ án người làm thuê giết hại chủ vườn xảy ra tại H. Lâm Hà (Lâm Đồng).

Ô tô tông 3 công nhân thương vong giờ tan ca (KT)   —Công an công bố nguyên nhân cái chết trong vụ ‘quan tài diễu phố’ (GDVN)

Bơm gạch cho cua  (ĐVO) – Cua ghẹ thối hóa kiếp thành đặc sản, ổi thường hóa thành ổi đào tiên, còn cá thối lại biến thành món chả thơm lừng…
Con rể tử vong vì ‘ứng cứu’ bố vợ (ĐV)   –Trộm đầu hàng khi thấy súng mới của công an Hà Nội (ĐV)  —-Ô tô 4 chỗ húc văng xe đạp, kéo lê 3 người(VTC News)   —Bộ Công an lại bắt ổ bạc lớn, thu tiền tỷ (VNN)
Khởi tố cựu giám đốc ngân hàng ở Cần Thơ  (VTC News) – Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố cựu Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ.

QUỐC TẾ  
Tháp cổ di sản thế giới ở Syria bị phá hủy (HNM).
Ngoại trưởng Ấn Độ thăm Trung Quốc để giảm căng thẳng lãnh thổ (TN).
Mẹ nghi phạm đánh bom Boston sẽ bị bắt khi đến Mỹ (TN). - Obama tham gia lễ tôn vinh lính cứu hỏa trong vụ nổ ở Texas (VOV). - Nghi phạm vụ xả súng tại Mỹ đã chết (TP).
Cố vấn chính trị – Quyền lực sau rèm chấp chính (ANTG). - Dạy con kiểu tổng thống Mỹ Obama (TN).
Thông tin mới tiết lộ khiến nước Đức rúng động (ANTG).
 Mục đích khó hiểu của Trung Quốc qua ‘hệ thống giám sát thủy âm’(TN)
Trung Quốc thành lập hạm đội thứ 4 ở Biển Đông?(TN)
Đối đầu Triều Tiên, thực lực Hàn Quốc ra sao? (TP)  —-Triều Tiên đổi khoáng sản lấy dầu Iran (Tintuc)
Ấn Độ triệu đại sứ Trung Quốc vụ ‘lấn chiếm lãnh thổ’ (TP)
Dấu hiệu nguy hiểm: Ấn Độ điều 1 trung đoàn bộ binh đến Ladakh đối phó Trung quốc – (ANTĐ)
Mỹ đang làm gì ở Biển Đông? (Infonet)  —Mỹ có đồng 100 USD mới dạng 3D (Tintuc)
Lại động đất liên hoàn ở Tứ Xuyên, Trung quốc (Tintuc)

Bình luận của ccorrectorr:

25/04/2013 lúc 21:03
Tại sao lại phải tạm xuất tái nhập ? Chuyện khó hiểu quá !
Tạm xuất vàng phi SJC, khi nhập lại là vàng nguyên liệu tiêu chuẩn quốc tế.
- giả sử vàng phi SJC nhưng vẫn đủ tuổi 99,99%, thì khi xuất và nhập như thế thì cũng phải tốn ngoại tệ không ít để qui đổi lấy vàng thương hiệu quốc tế. Nhưng cuối cùng khi về VN thì số vàng tiêu chuẩn quốc tế nay cũng dùng để gia công lại thành vàng SJC . Đó là chưa kể phí vận chuyển đi và về, khoảng 2 USD/mỗi ounce, cùng với phí bảo hiểm ! tại sao không dùng vàng phi SJC nhưng đủ tuổi đó để gia công ngay thành vàng SJC tại VN ? tại sao phải đi một tua đường vòng ra nước ngoài để vừa tốn kém thời giờ, vừa tốn kém tiền bạc rồi cuối cùng kêt quả cũng như nhau ? Nếu cho rằng việc kiểm định tuổi vàng tại VN quá chậm phải đưa ra nước ngoài kiểm định thì thật là nực cười. Chuyện đon giản vậy các tiệm vàng bán lẻ cũng làm được .
- trường hợp nếu vàng phi SJC không đủ tuổi 99.99%, thì việc qui đổi lấy vàng tiêu chuẩn quốc tế 99.99% còn phải tốn kém hơn nhiều nếu so với thực hiện việc này trong nước ! (tinh lọc thành vàng 9999 ngay tại VN), rồi sau đó dù là vàng 9999 quốc tế hay tinh luyện tại VN thì cũng đều được dập lấy thương hiệu SJC mà thôi. Ngoài ra, cũng phải tốn 2 lần phí vận chuyển đi về cùng với phí bảo hiểm.
Tôi không phải chuyên viên kỷ thuật vàng, tôi thật tình không hiểu vì sao lại phải mang vàng phi SJC ra nước ngoài để làm cái việc mà trong nước hàn toàn có thể thực hiện được (kiểm định, tinh lọc, dập thương hiệu).
Chính là vì việc khó hiểu này, cùng với một số hành xử, chính sách, biện pháp rất mù mờ, khó hiểu của NHNN về vàng trong thời gian vừa qua , rồi nghiệm lại hậu quả và hiện trạng thị trường vàng VN hiện nay mà hầu hết người dân (trong đó có tôi), và nhiều chuyên gia kinh tế khác phải đặt dấu hỏi thật to với NHNN . Cho dù các ông nói không với chuyện trục lợi chính sách, nhưng không thể chối bỏ được việc quản lý quá kém của mình trong lĩnh vực này và đã gay tai họa lớn cho nền kinh tế nước nhà. Thanh tra nhà nước vào cuộc bây giờ thì cũng đã chậm, nhưng dù sao cũng mong các ông Thanh tra lôi ra được những con sâu bự.”
————————————
Chứng tỏ nhóm mafia Binh ruồi xóa dấu vết bàn tay bẩn trong chinh sách vàng cũng ……cao thủ đấy chứ.
Bi lộ tẩy Mafia Binh ruồi dùng CA để bit mieng dư luận ?

Bài báo của Thanh Niên chỉ sai về mặt kỹ thuật, về bản chất không có gì sai cả

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phản ứng mạnh bài ‘Rửa’ vàng bằng cơ chế đăng trên báo Thanh Niên ngày 24-4 đến nỗi báo này phải rút bài xuống, hôm sau thì đăng đính chính trên báo in.
Vấn đề được NHNN đẩy đến chỗ hình sự hóa khi mời Bộ Công an (Tổng cục An ninh II) “cùng xử lý thông tin rửa vàng”, tạo một tiền lệ chưa từng có.
Bình tĩnh đọc lại bài báo trên báo Thanh Niên thì thấy căn cứ để tác giả nêu ra các con số nhập lậu vàng vào Việt Nam trong các năm qua là một báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới. Theo đó, bài báo cho rằng Việt Nam đã nhập khẩu 87,8 tấn vàng thỏi trị giá 4,561 tỷ đô-la vào năm 2011; 75,2 tấn vàng thỏi trị giá trên 4 tỷ đô-la vào năm 2012. Với vàng nữ trang thì ít hơn, năm 2011 nhập năm 2011 là 13 tấn, năm 2012 thêm 12,5 tấn nữa.
Cái sai về mặt kỹ thuật ở đây là báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới dùng khái niệm “gold demand”, tức nhu cầu vàng, được họ định nghĩa là “tổng lượng vàng nữ trang và vàng miếng tiêu thụ trong cả nước”. Nhu cầu vàng này được ước tính dựa trên cung vàng từ các nguồn, gồm vàng chế tác và vàng nhập từ các nguồn không chính thức. Nói tóm lại, họ lấy các con số do các công ty vàng bạc lớn của cả nước bán ra trong năm để ước tính ra “demand” (cầu vàng), còn các công ty này lấy vàng từ đâu thì họ không quan tâm (vì cũng chẳng biết). Vàng đó có thể từ nhập lậu, cũng có thể từ các dạng vàng khác dập thành vàng miếng hoặc vàng nguyên liệu nhập từ trước.
Ví dụ theo thông tin trên trang web của SJC, doanh thu của SJC năm 2010 là 4,27 tỷ đô-la, năm 2011 là 5,28 tỷ đô-la (khoảng 100 tấn giá lúc đó), chủ yếu là nhờ mua bán vàng miếng ra thị trường. Lưu ý là doanh thu này không có nghĩa SJC bán ra 100 tấn mà có thể xoay vòng nhiều lần, mua vào rồi bán ra nhưng cuối cùng cũng tính thành nhu cầu tiêu thụ vàng của toàn thị trường. Nhưng vàng nguyên liệu ở đâu ra để bán? Có thể từ nhập khẩu, có thể từ mua vàng đủ loại trên thị trường (từ chuyên môn là scrap gold) về chế biến thành vàng bốn số chín.
Vậy nếu bài báo nói những con số này là nhu cầu vàng, trong đó một tỷ lệ nào đó là từ vàng nhập lậu thì hoàn toàn chính xác, không cãi vào đâu được. Vàng nhập lậu tác động lên tỷ giá là chuyện ai cũng biết nên đoạn tiếp theo cũng không có gì sai cả.
Bây giờ đến đoạn quan trọng nhất là câu “hé lộ khả năng đã có tình trạng trục lợi chính sách để ‘rửa’ số lượng vàng lậu khổng lồ đã tràn vào Việt Nam”. Chỉ cần biên tập bỏ chữ khổng lồ (vì như đã nói ở trên là không xác định được khối lượng vàng nhập lậu là bao nhiêu) thì câu này đâu có cáo buộc trực tiếp NHNN điều gì đâu. Bài báo chỉ nói đến khả năng người khác trục lợi do chính sách chứ đâu nói chính sách là nhằm rửa vàng lậu?
Tôi đã từng phê phán chính sách cho tạm xuất tái nhập vàng rồi nên ở đây không nhắc lại nữa nhưng rõ ràng chính sách này dễ bị một bên khác lợi dụng để hưởng lợi nhiều cách, kể cả không loại trừ khả năng hợp thức hóa vàng lậu nhập trước đó (dù số lượng có thể ít) mà NHNN không biết.
Nếu NHNN là nơi muốn lắng nghe dư luận để điều chỉnh chính sách thì đây là dịp rất tốt để hiểu thị trường bên ngoài đang nghĩ như thế nào về mình, công tác tuyên truyền còn yếu ra sao để họ hiểu nhầm như thế ấy, chứ tại sao lại hình sự hóa vấn đề lên như thế? Lắng nghe như thế biết đâu là nguồn thông tin để NHNN rà soát lại chính sách xem có để ai lợi dụng không chứ chưa gì đã phủ định hết sạch như thế thì chủ quan quá.
Chính sách liên quan đến vàng đang tiếp tục nhận những phê bình của công luận. Dù báo Thanh Niên có đính chính thì báo Pháp Luật TPHCM lại có bài “Thị trường vàng: Nguy cấp! Điều hành vàng: Thất bại!” (Với câu dẫn rất ấn tượng: Thanh tra cần làm rõ: Vàng lậu vào VN là bao nhiêu? Đấu giá vàng và tạo ra tình hình độc quyền thương hiệu để làm gì?); báo Tuổi Trẻ thì có bài “Ai mua hơn 12 tấn vàng đấu thầu?” đặt vấn đề NHNN đã tung ra hơn 12 tấn vàng nhưng giá vàng trong nước không những không giảm mà ngày càng bỏ xa giá vàng thế giới.
Đâu có thể “méc” bên Bộ Công an hết được!
Nguyễn Vạn Phú
(Blog Nguyễn Vạn Phú)

Mánh khóe “tạm xuất-tái nhập vàng” để hưởng lợi khủng khiếp

Độc giả Trần Gia phản hồi lúc 25/04/2013 LÚC 10:09 cho bài THẤY GÌ QUA VỤ BÀI BÁO “RỬA VÀNG BẰNG CƠ CHẾ?” BỊ “BÓC”? của Nhà báo Võ Văn Tạo.
Cuộc tranh cãi này không thể kết thúc và dư luận cả hai lề cũng không biết đâu mà lần vì sự thực và ý đồ đã bi che dấu và Báo Thanh niên vì nóng lòng đã dùng sai tư liệu, Ngân hàng nhà nước đủ thông minh để phản bác được.
Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Nó nằm ở đây:
Tại sao phải “Tạm xuất-Tái nhập vàng”? Không có việc này, thì không có chuyện gì xảy ra cả. Phải có việc này thì những người thực hiện mới được hưởng lợi khủng khiếp. Lý do phải Tạm xuất-Tái nhập vàng theo NHNN:
“Để đẩy nhanh tiến độ kiểm định, chuyển đổi, Ngân hàng Nhà nước đã cho phép thực hiện việc tạm xuất vàng miếng phi SJC và tái nhập vàng nguyên liệu tiêu chuẩn quốc tế với khối lượng xuất khẩu bằng khối lượng nhập khẩu. Việc thực hiện chủ trương này nhằm đẩy nhanh tiến độ kiểm định, gia công vàng miếng phi SJC thành vàng SJC theo đúng quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo Chính phủ trước khi thực hiện.”
Lý do này hoàn toàn sai, che dấu sự thật, lừa người dân, nhằm phục vụ lợi ích nhóm. Vì sao ?
Về kỹ thuật, để đẩy nhanh kiểm định, dập nhanh thành SJC không cần xuất vàng ra, mua vàng về. Theo quy trình hiện nay, một ngày là đúc xong 10 tấn vàng rời thành vàng thỏi, 1 ngày là kiểm định xong bằng các phương pháp hiện đại nhất, việc dập ra miếng SJC cần bao nhiêu làm ngay ra bấy nhiêu, máy moc tự động cả. Toàn bộ quy trình này (kể cả tinh lọc vàng thành vàng 9999) trong nước làm được 100% từ lâu rồi (không tin cứ hỏi ông Phú Doji ,Ông Trúc AGRI , Ông Hiển SHB đều là các nhà Vật lý-kỹ thuật cả xem có đúng không) ! Tốn không đến chục tỷ đồng. Đã có nhiều ý kiến đề xuất làm việc này rồi, nhưng NHNN, NHTM, Cty Vàng…liên kết nhau chống lại. Không có tạm xuất-tái nhập thì không có cớ để xóa đi mọi dấu vết vàng thật vàng giả, không có cớ để hợp thức hóa vàng lậu, không có cớ để che dấu tài sản phi pháp, không có hoạt động xuất nhập khẩu để hưởng lợi riêng….Tất cả chỉ cần có “báo cáo Chính phủ” là xong.
Báo TN quá ngây thơ, lề trái, lề phải gì cũng dễ dàng qua mặt hoặc đánh lạc hướng. Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội …càng dễ được lừa hơn. Những người nắm tiền và vàng hiện nay cao tay hơn nhiều lắm rồi.
Nếu họ vì đất nước, vì dân tộc nghèo nàn này mà hành động thì lợi biết mấy, tiếc rằng….

Mỹ ủng hộ Việt Nam về Hoàng Sa?

Một trang mạng Việt Nam đưa tin Tổng lãnh sự Mỹ Lê Thành Ân vừa có chuyến thăm và làm việc với giới chức UBND huyện Hoàng Sa.

Tuy là đơn vị hành chính đặt ra để quản lý quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa lại đặt ở TP Đà Nẵng vì quần đảo này đã bị Trung Quốc hoàn toàn chiếm đóng.

Việc ông tổng lãnh sự, một trong các đại diện ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ tại Việt Nam, tới thăm và làm việc với củ tịch UBND huyện, có thể được xem như hành động thừa nhận hiện diện của đơn vị hành chính này.

Tổng lãnh sự Lê Thành Ân trong cuộc gặp
Tổng lãnh sự Lê Thành Ân (người thứ hai bên trái) trong cuộc gặp
Trang mạng của huyện Hoàng Sa đưa tin "Chiều ngày 23/4/2013, Đoàn công tác của Tổng lãnh sự Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh do ông Lê Thành Ân [dẫn đầu] cùng các tham tán và viên chức chính trị đã đến thăm và làm việc với UBND huyện Hoàng Sa".

Đây cũng là trang duy nhất đưa tin về chuyến thăm của ông tổng lãnh sự.

Ông Lê Thành Ân sắp kết thúc nhiệm kỳ ba năm làm Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh, bắt đầu từ tháng 8/2010.

Sự có mặt của ông Lê Thành Ân tại Đà Nẵng trùng hợp với chuyến thăm của tàu khu trục USS Chung-Hoon cùng tàu cứu hộ USNS Salvor với thủy thủ đoàn gần 400 người.

Chuyến thăm của hai tàu chiến Mỹ kéo dài từ 21/4-25/4.

Ủng hộ giải pháp hòa bình

Trang mạng của huyện Hoàng Sa tường thuật: "Trong không khí trao đổi cởi mở và thẳng thắn, Đoàn công tác của Tổng lãnh sự Mỹ bày tỏ lập trường ủng hộ giải pháp hòa bình đối với vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông; khẳng định sự cần thiết hợp tác để đảm bảo chủ quyền, đảm bảo hòa bình và an ninh, an toàn, tự do hàng hải, tự do thương mại bình thường trên Biển Đông, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982".

Đây là quan điểm lâu nay của Hoa Kỳ đối với các tranh chấp tại Biển Đông.

Việt Nam và Trung Quốc đều đang có các chương trình hành động khẳng định chủ quyền tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Mới đây Trung Quốc chính thức phát hành Bản đồ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và công bố Quy hoạch phát triển sự nghiệp hải dương quốc gia 5 năm lần thứ 12, trong đó có những nội dung liên quan Hoàng Sa và Trường Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị chiều thứ Tư 24/4 đã lên tiếng phản đối, nói đây là hành động "xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam".
(BBC)

Thêm 4 cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam bị khởi tố



Chiều 24/4, Cơ quan CSĐT- Công an TP. Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với nguyên 4 cán bộ VDB có liên quan đến vụ lừa đảo 4,4 triệu USD tại công ty An Khang.

Cá đối tượng bị khởi tố bao gồm Lương Quang Minh - nguyên giám đốc, Nguyễn Thị Mai - nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu, Lâm Chí Công - nguyên phó phòng phòng tín dụng xuất khẩu và Nguyễn Minh Phục - nguyên cán bộ tín dụng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - chi nhánh Cần Thơ, về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Các đối tượng này bị khởi tố vì có liên quan đến vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH An Khang.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2009, do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Thị Thu Sương - Phó Giám đốc Công ty TNHH An Khang - cùng chồng là Hồ Thanh Bình và một số nhân viên đã làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Vietinbank Trà Nóc với số tiền hơn 6,4 triệu USD, chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD (khoảng 90 tỷ đồng); làm khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay rồi chiếm đoạt của VDB cán thơ - Hậu Giang hơn 76,8 tỷ đồng; làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Ngân hàng An Bình- chi nhánh Cần Thơ hơn 4,9 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ đồng; kê khống hàng tồn kho.

Ngoài ra, các đối tượng này còn làm thủ tục khống vay tiền để chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Nam Á- chi nhánh Cần Thơ hơn 14,9 tỷ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để chiếm đoạt của Eximbank - chi nhánh Tây Đô hơn 11 tỷ đồng...

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Sương khai nhận, để có thể vay được vốn và chiếm đoạt tiền của các ngân hàng, ngoài việc làm giả các chứng từ, tài liệu, Sương còn chi tiền “bồi dưỡng” cho các cán bộ ngân hàng, như chi cho Trần Thị Phương (nguyên Giám đốc Vietinbank Trà Nóc) 170 triệu đồng; Trần Việt Hải (nguyên Phó Giám đốc Vietinbank Trà Nóc) 50 triệu đồng; Lương Quang Minh 1,2 tỷ đồng và 10.000USD; Nguyễn Thị Mai 3,11 tỷ đồng và 10.000USD...

Liên quan đến vụ án này, trước đó Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can 9 đối tượng, trong đó có ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH An Khang và 4 cán bộ Ngân hàng Vietinbank - chi nhánh Trà Nóc.
(Lao Động)

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ xô xát Tiên Lãng trong 10 ngày

Về vụ ẩu đả, xô xát tại xã Đại Thắng (Tiên Lãng, Hải Phòng), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Hải Phòng kiểm tra, làm rõ vụ việc.
Ngày 25/4, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi UBND TP Hải Phòng về vụ việc một số người dân xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng bị các đối tượng côn đồ hành hung vào trưa 21/4 tại khu đất thực hiện dự án xây dựng nhà máy giày xuất khẩu của công ty cổ phần Hoa Thành.

Nhóm bảo vệ hành hung với nhân dân xã Đại Thắng tại hiện trường vụ xô xát.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Hải Phòng kiểm tra, làm rõ vụ việc, chỉ đạo giải quyết, tổ chức cung cấp thông tin kịp thời để dư luận và người dân hiểu rõ và kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/5.
Trước đó, ông Phạm Hữu Thư, chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng, cho biết thành phố đang chờ cơ quan chức năng báo cáo để tổ chức đối thoại với người dân có đất bị thu hồi để xây dựng nhà máy. Cơ quan điều tra đã làm việc với đại diện các doanh nghiệp để xác định những người liên quan, xử lý theo pháp luật.
Ông Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra, rà soát lại trình tự, thủ tục bồi thường, thu hồi đất tại dự án, đề xuất biện pháp xử lý. Đối với công ty Hoa Thành, thành phố yêu cầu phải chấp hành nghiêm chỉ đạo tạm dừng triển khai xây dựng, giữ nguyên hiện trạng.
Thanh Lưu
(Infonet)

Danlambao 25/4/2013

Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Văn Bình và những phiên chợ vàng

Vũ Đông Hà (Danlambao) – Từ quyết định của Nguyễn Tấn Dũng 16/2013/QĐ-TTg sang đến 11 phiên chợ vàng của Nguyễn Văn Bình với 12 tấn vàng tống ra thị trường; Từ việc Ngân Hàng Nhà Nước cho tin đồn “không có đổi tiền vào thời điểm này” chính thức lên sân khấu lề đảng đến chuyện báo Thanh Niên tố cáo có 188.5 tấn vàng “chắc” được nhập lậu vào Việt Nam – chúng ta thấy gì?

Thấy gì qua vụ bài báo “Rửa vàng bằng cơ chế?” bị “bóc”?


Võ Văn Tạo (Anhbasam) – Sáng 24-4, Báo Thanh Niên đăng bài “đinh” về đề tài kinh tế: Rửa vàng bằng cơ chế? *. Theo bài báo, cơ chế quản lý vàng tù mù, rối rắm, bất minh của Ngân hàng nhà nước đẻ ra tình trạng chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế cao bất thường trong mấy năm qua, tạo kẽ hở để ai đó trục lợi hàng trăm triệu USD, gây mất ổn định nền kinh tế – tài chính – tiền tệ quốc gia.

Bộ Công an được đề nghị cùng xử lý thông tin “rửa” vàng


Nhật Nam (VnEconomy)Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp xử lý thông tin về khả năng có trục lợi chính sách để “rửa” vàng nhập lậu… Ngày 24/4, Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 2842/NHNN-QLNH gửi Tổng cục An ninh II – Bộ Công an, “về việc báo Thanh Niên đăng tin sai lệch về chính sách quản lý thị trường vàng”.

Ngân hàng Nhà nước đính chính, Bộ Công an vào cuộc thì Thanh Niên đính chính cáo lỗi!


Thanh NiênTrong bài Rửa vàng bằng cơ chế đăng trên báo Thanh Niên số 114 ra ngày 24.4, tác giả Nguyên Hằng đã dẫn số liệu về lượng nhập khẩu vàng nữ trang và vàng thỏi trong năm 2011 và 2012 từ nguồn báo cáo của Hiệp hội Vàng thế giới. Tuy nhiên, do dịch và hiểu chưa đúng về các thuật ngữ nên phóng viên đã nhầm lẫn, dẫn tới sai sót khi phân tích về giao dịch vàng trong nước. Cụ thể, theo Hiệp hội Vàng thế giới thì nhu cầu giao dịch vàng nữ trang của Việt Nam trong năm 2011- 2012 là 25,5 tấn, trị giá 1,3 tỉ USD. Tuy nhiên tác giả bài viết đã hiểu không chính xác nên cho rằng đây là số vàng nhập khẩu, dẫn tới các phân tích và kết luận sau đó rằng đã có nhập lậu 25,5 tấn vàng nữ trang vào thị trường nội địa trong 2 năm 2011- 2012. Các phân tích sau đó về việc liệu có tình trạng vàng lậu lợi dụng cơ chế tạm nhập- tái xuất để hợp pháp hóa cũng không chính xác. Báo Thanh Niên trân trọng cáo lỗi với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng bạn đọc.

Khi Thống đốc ngân hàng tuyên bố…


Nhật Tuấn – … Không có lửa, sao có khói? Không có tin đổi tiền sao cô Ba xách cả va li tiền đi mua vàng? Thường vụ quốc hội mới đề nghị đổi tên nước. Mà đổi tên nước thì thì phải in lại tiền. In lại tiền thì phải đổi tiền chớ sao?… Vậy mày không nghe hôm nay đồng chí Nguyễn Chí Thành – Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Ngân hàng Nhà nước tuyên bố “Không có chuyện đổi tiền” à?…  Cục trưởng phát hành và kho quy đã ăn thua mẹ gì. Khi nào đích thân Thống đốc ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình tuyên bố không đổi tiền thì mới… Thì mới làm sao chị Phượng? Thì mới đổi tiền chứ sao?

Thị trường vàng: Nguy cấp! Điều hành vàng: Thất bại!


Trà Phương – B. Nhơn (Phapluattp) – Thanh tra cần làm rõ: Vàng lậu vào VN là bao nhiêu? Đấu giá vàng và tạo ra tình hình độc quyền thương hiệu để làm gì?

UBND Huyện Trảng Bom “nghiêm khắc” phê bình Giáo xứ Trảng Bom góp ý Hiến pháp không theo ý đảng


Dân Làm Báo – Trong thời gian qua, 28 giáo xứ Công giáo của huyện Trảng Bom đã tổ chức góp ý dự thảo Hiến pháp bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó là việc phổ biến Góp ý Dự thảo Hiến pháp của Hội đồng Giám mục Việt Nam. UBND Huyện đã gửi văn thư đến Linh mục Chánh xứ, “nghiêm khắc phê bình”, yêu cầu “thu hồi ngay và không được tái diễn, tuyên truyền, tán phát…”

Nhân quyền theo luật pháp quy định…


Le Nguyen (Danlambao) – Tiến trình hình thành, phát triển xã hội loài người do mâu thuẫn lợi ích, xung đột quyền lợi, chiến tranh chiếm đoạt gây ra nhiều thảm họa làm chấn động lương tâm nhân loại và để giảm thiểu, ngăn chận tội ác man rợ giữa người với người với nhau nên vấn đề nhân quyền trong lịch sử cổ, trung, cận đại đã được một số cá nhân, một vài dân tộc và các quốc gia tiến bộ của cộng đồng nhân loại thời hiện đại đem ra bàn thảo, đúc kết để trở thành quy tắc ứng xử chung cho mọi phe phái, mọi quốc gia giúp cho môi trường sống của cộng đồng, của xã hội loài người ngày càng hoàn thiện, tốt đẹp hơn.

Âm mưu chụp mũ của công an đối với gia đình sinh viên Đinh Nguyên Kha


VRNs (22.04.2013) – Sáng thứ bảy, ngày 20/4/2013 bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của sinh viên Đinh Nguyên Kha đã đến Văn phòng Công lý Hòa bình DCCT Sài Gòn viết Đơn trình bày sự đánh phá của công an tỉnh Long An đối với gia đình bà, khiến cho hiện nay ông Đinh Văn Chuộn là chồng bà rất hoang mang và lo sợ cho hai con trai của mình là Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy. Cụ thể, Đinh Nguyên Kha bị đánh phá bởi âm mưu của bộ công an cố tình muốn gán ghép cho em tội khủng bố theo Điều 84 BLHS. Còn Đinh Nhật Uy bị công an triệu tập làm việc suốt nhiều ngày và phải cam kết không được phép cho ai biết nội dung làm việc, vì đó là vi phạm “tiết lộ bí mật điều tra”.

30-4-1975: Thắng cuộc hay Tội đồ?


Trần Gia Phụng (Danlambao) - Chiến tranh Việt Nam kết thúc ngày 30-4-1975. Cho đến nay, cộng sản Việt Nam (CSVN) thường tự hào họ là bên thắng cuộc. Nhân ngày 30 tháng 4 sắp đến có lẽ nên thử trở lại vấn đề ai là bên thắng cuộc trong cuộc chiến 1960-1975?

Những sự khác biệt


Minh Văn (Danlambao) – Những kẻ lừa đảo trên đời dối lừa người ta bằng cách nào? Ấy là chúng lợi dụng sự giống nhau về hình thức để đánh tráo nội dung, hoặc tạo nên sự hỗn loạn rồi “mập mờ đánh lận con đen”. Đó là cách thức mà chúng vẫn thường sử dụng để dối lừa nhân thế. Cái sai trái và xấu xa không được người đời chấp nhận, vì thế mà phải nương vào cái đúng, cái tốt để tồn tại. Vì vậy mà tạo nên hiện tượng tốt xấu – trắng đen lẫn lộn, để rồi đảo lộn nhân tâm. Một ví dụ không gì xác thực hơn là bản tin thời sự của truyền thông Cộng Sản Việt Nam. Ấy là bao giờ họ cũng đưa những tin tức dàn dựng trong nước, kế đó mới là thời sự quốc tế. Mà tin tức quốc tế thì bao giờ cũng trung thực (vì xã hội người ta thông tin tự do, có sao nói vậy), do đó mà người dân dễ nhầm lẫn rằng tin tức trong nước cũng khách quan như thế. Đó là ý đồ tạo sự trắng đen lẫn lộn của nhà nước Cộng Sản, thực chất tin tức trong nước là do họ tuyên truyền lừa dối.

Thà giết chết còn hơn phải nuôi

Chua-co-dang (Danlambao) - Ngày hôm qua trên đường 18 đi Hạ long, một chiếc xe tải cán chết tức tưởi 4 học sinh lớp mười đi xe máy. Nhân thấy cảnh tượng hãi hùng này mà ngẫm về thực trạng xã hội Việt nam. Người ta đã thì thầm, người ta đã nói về một hành vi giết người hết sức đê tiện, mà chỉ có ở một xã hội như kiểu Việt Nam khi lái xe nếu không may gây tai nạn thì tốt nhất là quay xe lại cán thêm một lần nữa cho nạn nhân chết hẳn. Vậy nguyên nhân từ đâu ra, tại sao một xã hội mà đảng nhà nước luôn ra rả nói như một con vẹt, như một thằng điên không biết xấu hổ, không biết nhục, rằng xã hội này là xã hội ưu việt, đảng này là sáng suốt mà lại để tồn tại hiện tượng trên. Điều này xuất phát từ việc luật đã vô tình đẩy người dân vào đường cùng của cuộc mưu sinh, luật tạo ra một thứ man rợ là con người khi giết nhau thì tự mà xử lý với nhau chứ nhà nước không can thiệp. Đảng và các cơ quan phủi tay, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi.

Tư cách một người học luật


Nguyễn Thị Ánh Hiền (Sinh viên luật, đại học luật HCM) - Mới đây, để phản hồi cho bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” của tác giả Trung Nhân [1], nhóm sinh viên gồm Nguyễn Trang Nhung, Phạm Lê Vương CácBùi Quang Viễn đã gửi thư liên tiếp thư đề nghị xin lỗi và thư đề nghị tranh luận về tính chất pháp liên quan đến Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn cũng như bài viết của tác giả Trung Nhân về Tuyên ngôn này [2]. Hiện tại, chưa thấy sự phản hồi “chính thức” từ phía Đoàn trường cũng như tác giả Trung Nhân nhưng dạo quanh một vòng facebook có những ý kiến mang tính “cá nhân” được “like” sôi nổi về vấn đề này của tác giả Lê Nhật Bảo [3] hay Nano Long Phạm, thậm chí có một Hội được lập ra là Hội những người bảo vệ hình ảnh của sinh viên Luật.

Thư đề nghị tranh luận


… Hy vọng rằng, Đoàn TNCS HCM trường Đại học Luật TP. HCM – tổ chức thanh niên lớn nhất của một đại học chuyên ngành Luật hàng đầu đất nước – sẽ chấp thuận lời đề nghị của chúng tôi về buổi tranh luận thuần túy mang tính pháp lý này… 

Thời hạn để Đoàn trường trả lời thư đề nghị tranh luận này là 7 ngày, kể từ ngày hôm nay, 23 tháng 04 năm 2013. Chúng tôi tiếp tục để ngỏ các hành động pháp lý – khởi kiện, tố cáo và yêu cầu khởi tố – như đã nêu trong thư yêu cầu xin lỗi, trong trường hợp Đoàn trường vẫn khước từ hồi đáp…” - Nhóm khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn (Nguyễn Trang Nhung, Bùi Quang Viễn, Phạm Lê Vương Các)

Đề nghị tranh luận pháp lý về Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn


Nếu Đoàn trường có lý lẽ và cảm thấy mình đúng, họ nên đồng ý tổ chức buổi tranh luận này. Còn ngược lại thì điều đó cho thấy họ đuối lý. Phản ứng của Đoàn trường sẽ cho thấy lý lẽ thuộc về bên nào… Sự im lặng của Đoàn trường cho thấy hoặc là họ cố chấp hoặc là họ buộc phải làm như vậy vì không còn cách nào khác bởi nếu họ gỡ bỏ bài viết xuống hay xin lỗi nhóm thì cho thấy họ đã làm sai… ” – Nguyễn Trang Nhung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét