Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

Tin ngày 09/11/2012

http://www.youtube.com/watch?v=oyWqon7ZBLo&list=PL0Xd6_vQV82LCudJK71X7MHMDWYDAxgBN&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cVtOFQMjXz8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9QSGSyhJT-U

Chính trị – Xã hội

Tân Hoa xã lo “sốt vó” trước các động thái dồn dập của quân đội Mỹ (GDVN)   —-CHÚC MỪNG TỔNG THỐNG OBAMA (Trannhuong-Thơ)
Việt Nam ngưng phản đối việc Lào xây đập Xayaburi (VOA) -Việt Nam ngưng phản đối việc Lào đang xây đập Xayaburi sông Mekong vì cho rằng Lào đã có những thay đổi trong dự án thiết kế đập   —-Việt Nam hết phản đối đập Xayaburi? (BBC)   —-Việt Nam không phản đối việc xây đập Xayaburi?(RFA)
Bốn tỉnh Trung Quốc tuần tra chung ở Biển Đông  (VOA) -Bốn khu vực hành chính cấp tỉnh ở miền Nam Trung Quốc vừa tiến hành cuộc tuần tra chung lần đầu tiên tại Biển Đông   —Nhật kêu gọi TQ xử sự hòa bình trên Biển Đông (RFA)
TQ Sẽ Mất Biển Đông Vì Biến Đổi Khí Hậu; Một nhà nghiên cứu Hải quân Mỹ: TQ cũng sẽ mất luôn các khu kinh tế độc quyền ở Biển Đông  SAIGON (VB) — Những tranh chấp chủ quyền các đảo trên Biển Đông rồi sẽ tới một lúc không cần thiết nữa, theo nhận xét của một nhà nghiênc ứu quân sự Hoa Kỳ.
Lãnh đạo VN gửi điện chúc mừng TT Barack Obama(RFA)   —-Tổng thống Iran thăm chính thức Việt Nam(RFA)
Việt Nam chỉ sửa Hiến pháp ‘lặt vặt’?(BBC)    —Bộ Chính trị VN ‘sẽ giáo dục thân nhân’ (BBC)
”Chủ tịch nước sẽ không quyết định hộ Thủ tướng?’ (BBC/nghe) -Chuyên gia luật hiến pháp, PGS. TS Nguyễn Cảnh Hợp, chủ nhiệm khoa Luật Hành chính, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh
Tình cảnh các nhà bất đồng chính kiến bị giam hiện ra sao? (RFA)   —-Nông dân Văn Giang đã mở được nút thắt đầu tiên? (RFA)

Hoạt động nghiên cứu khoa học ở Việt Nam bị tụt hạng. (Phần cuối)(RFA) >>>>Hoạt động nghiên cứu khoa học ở Việt Nam bị tụt hạng
CDC khuyến nghị du khách về dịch tay chân miệng ở ĐNÁ(RFA)   —Việt Nam được chọn đăng cai ASIAD 2019(RFA)
Những người Cộng sản ở Trung Nam Hải ngập trong xa hoa -Leo Lewis  - Polska The Times – Lê Diễn Đức dịch(RFA)

Chưa từng có (Nguyễn hưng Quốc -VOA)

Kinh tế Việt Nam và Đông Nam Á: Những sắc màu sáng tối (3) (Trần vinh Dự -VOA) >>>>Kinh tế Việt Nam và Đông Nam Á: Những sắc màu sáng tối (2) >>>Kinh tế Việt Nam và Đông Nam Á: Những sắc màu sáng tối

Kiến nghị của TS Cù Huy Hà Vũ (Boxitvn)Quốc hội Việt Nam khóa XIII đang họp kỳ họp thứ 4; trong những vấn đề được đem ra bàn có việc sửa đổi Hiến pháp 1992 và việc thành lập một tổ chức giám sát tình trạng tham nhũng hiện đang tràn lan trong các cơ quan chức quyền từ trên tột đỉnh xuống tận huyện xã, cũng như trong các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp gọi là XHCN vốn là sân sau của các vị to đầu trong đảng và trong bộ máy do đảng cử ra. Cơ quan chống tham nhũng do ngài Thủ tướng điều hành bấy nhiêu năm như ngài thừa nhận, đã tỏ ra không chút hữu hiệu nếu không nói chính là nơi tiếp tay cho tham nhũng trầm trọng thêm.
Để góp vào không khí sôi nổi của nghị trường mấy hôm nay, dù biết rằng cũng chỉ là cái sôi nổi trong bốn bức tường của một phòng họp có máy lạnh và nhiều trang thiết bị tốt, BVN xin cung cấp cho các ngài một bản kiến nghị của người bạn chúng tôi, TS Cù Huy Hà Vũ, được viết cách nay vừa đúng bảy năm, về việc đề xuất thành lập một Viện Công tố nhân dân tối cao chống tham nhũng, gửi lên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tấm lòng tha thiết của Cù Huy Hà Vũ đối với việc làm trong sạch bộ máy đảng và nhà nước để đưa đất nước đi tới những chặng đường tốt đẹp chứ không mấp mé bên bờ vực thẳm như hiện nay, thể hiện trong bản kiến nghị này, có phần chắc trong trái tim người tù Cù Huy Hà Vũ hiện đang phải chống chọi với những điều kiện ngặt nghèo ở trại K5 Thanh Hóa, vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam thuở đó của anh, sau bao nhiêu bầm dập, nhất là sau những năm đảng đẩy đất nước xuống vùng trũng suy thoái, có còn nguyên vẹn hay không, chúng tôi không dám chắc. Chỉ hy vọng ở con người trước sau như một Cù Huy Hà Vũ, chúng vẫn còn một tí nào đó chưa nguội lạnh hẳn.
Bauxite Việt Nam

Langston Hughes và “Cái cày của Tự do” -Trần Ngọc Cư (Boxitvn)

Diễn văn thắng cử của Tổng thống Obama -Bản dịch trọn vẹn -6 tháng Mười Một năm 2012 -Nguyễn Khoa Thái Anh dịch (Boxitvn)

Phòng chống tham nhũng từ cội nguồn sinh ra nó(1) -Đào Công Tiến (Boxitvn)

Vương triều Trung Quốc đang gặp rắc rối -Bùi Mẫn Hân -Phạm Nguyên Trường dịch(Boxitvn)

Sự vô nghĩa của từ “hợp tác” -Mặc Lâm, biên tập viên RFA – (Boxitvn

Các vị muốn mượn những “cái loa” bên nước “ông anh” đem về dạy dỗ con chiên của các vị thì mặc sức (báo Nhân dân chỉ còn vài đảng viên như ông Nguyễn Đức Bình là đọc và nghiền ngẫm thôi chứ có ai đọc nữa đâu). Nhưng nếu định đưa những cái loa ấy về “rót” vào tai nhân dân chúng tôi từng lời lẽ “hữu nghị thắm thiết” để cho “ông anh” tha hồ tung ra mọi chiêu thức cướp phá đất đai, sản vật của Tổ quốc Việt Nam, đánh sụm kinh tế Việt Nam, giết người Nam bằng thủ đoạn thâm nhập hàng hóa tẩm hóa chất độc hại từ thành thị đến tận mọi vùng sâu vùng xa, và tăng cường xóa bỏ văn hóa văn minh cổ truyền của người Việt bằng đủ các thứ sản phẩm sách báo, phim ảnh Tàu loan tải từng ngày nhan nhản trên các phương tiện truyền thông nhà nước… thì hãy coi chừng! Phải bảo nhau dán lên lưng mình mấy tấm biển Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc đi là vừa.
Ông Đinh Thế Huynh hãy học lấy làm lòng lệnh chỉ này của tên vua Minh Thành Tổ (một Mao Tsetung cách đây 6 thế kỷ) gửi cho viên tướng Chu Năng, Tổng chỉ huy cuộc xâm lược Việt Nam của y vào năm 1406: “Một khi binh lính vào nước Nam, trừ các sách kinh và bản in của đạo Phật, đạo Lão thì không thiêu huỷ; ngoài ra hết thảy mọi sách vở văn tự, cho đến cả những loại [sách] ca lý dân gian, hay sách dạy trẻ, như loại sách có câu “Thượng đại nhân, khưu ất dĩ” một mảnh một chữ đều phải đốt hết. Khắp trong nước phàm những bia do Trung Quốc dựng từ xưa đến nay thì đều giữ gìn cẩn thận, còn các bia do An Nam dựng thì phá sạch hết thảy, một mảnh một chữ chớ để còn” (sắc chỉ ban hành ngày 21-8-1406. Dẫn theo Việt kiệu thư越 嶠 書 của Lý Văn Phượng李 文 鳳 , soạn năm 1540, Q. 2; tờ 26a – b. Nguyên văn: 兵 入 。除 釋 道 經 板 經 文 不 燬 。外 一 切 書 板 文 字 以 至 俚 俗 童 蒙 所 習 。如 上 大 人 丘 乙 已 之 類 。片 紙 隻 字 悉 皆 燬 之 。其 境 內 中 國 所 立 碑 刻 則 存 之 。 但 是 安 南 所 立 者 悉 壞 之 。 一 字 不 存)
Bauxite Việt Nam

Nguyễn Trí Dũng – Chi tiết cuộc gặp mặt Blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải (Danluan)

MLDI kêu gọi Liên Hiệp Quốc có hành động đòi Việt Nam trả tự do cho luật sư Lê Công Định(Danluan)

Phạm Thanh Nghiên – Sợ(Danluan)   —-Nguyễn Hoài Vân – Quyền tự quyết của người dân(Danluan)    —Đào Tuấn – Rừng luật (để) lách luật(Danluan)

Nguyễn Hữu Vinh – Tại sao người dân Văn Giang phải vỗ tay?(Danluan)


 <<<===DÂN LÀM BÁO NÉM ĐÁ QUAN LÀM BÁO (Quanlambao) -Tác giả Vũ Đông là chủ Blog Dân Làm báo
Một bài viết của tác giả Vũ Đông Hà “Sự xâm nhập của đảng vào lề Dân” được đưa lên trang đầu của Blog Dân Làm Báo trong ngày hôm qua đã tố cáo Blog Quan Làm Báo là trang mạng “lá cải”của CS, chuyên đăng bài nội bộ CS đấu đá nhau.
Đại hội ĐCS Trung Quốc XVIII có thể là lần cuối? (Quanlambao)
Đây chính là bằng chứng về trò hề của chế độc độc Đảng. -Quanlambao - Nếu Việt Nam có thêm 01 chính đảng thật sự của nhân dân thì:
Bê bối che phủ Đại hội ĐCS Trung Quốc (Quanlambao)
5 THÁNG VỚI BAO SÓNG GIÓ, QUAN LÀM BÁO ĐÃ LÀM ĐƯỢC….(Quanlambao)
Con số mà biết nói năng thì ngài Thủ Tướng hàm răng chẳng còn!(Quanlambao)
Họp báo về thủy điện Đồng Nai 6 và 6A (VEF)     —-Vụ thủy điện Đồng Nai: “Nhóm lợi ích cấu kết với nhà báo đưa tin không đúng” (SGTT)Mỹ: TS Quân Sắp Ra Tòa Chỉ Vì Ôn Hòa Phản Kháng (Vietbao)
Còn “nhân tai”sao khắc phục được thiên tai? - Đại Đoàn Kết   —Cơ quan chống tham nhũng: “Độc lập sẽ rất khó!” (VnEc)
Không bảo vệ được người tố cáo, không ai dám “tố” tham nhũng (TN)   —Đề xuất lập cơ quan điều tra đặc biệt chống tham nhũng (TT)
“Chống tham nhũng: Súng nổ rất to nhưng đạn không có đầu”   (Dân trí)
Cái chuyện chống tham nhũng cứ lải nhải hoài mệt lỗ tai,Ai tham nhũng? Ai chống ai?- Đám Dân đen chắc?- Cái gương Hoàng Khương là ró nhất rồi,ngay cả Ông Tướng Thanh Công an còn chết giấc …..thì chống cái con mẹ gì-Đảng lãnh đạo tất tần tật, sao biết mà không lãnh đạo “chống tham nhũng”,xúi đám Dân đen làm để vô tù à?- Rồi còn nữa,có ai ngu tới mức lấy đá đập lên đầu mình hay không (chỉ thằng điên),rồi con đi tố cha vợ tố chồng ,gia đình dòng họ bạn bè….tố nhau à?chuyện tào lao.- Muốn dẹp được nạn bóc lột Nhân Dân (gọi cho sang là tham nhũng) thì đừng tham lam,độc đoán,đừng muốn ham làm cha thiên hạ,muốn ăn mà không muốn làm,ta là độc tôn….thì hết ngay. Nhà cầm quyền= Đảng-,Quốc hội =Đảng .-Tòa án = Đảng….vậy thì có ai mà chen vô đâu??? Quân đội =Đảng. Thanh tra giám sát…=Đảng.

Tại sao đến nối cái chuyện như thế này (Có mặt tốt=tôn sư trọng đạo-Có mặt xấu (do đâu sinh ra) lợi dụng trục lợi ,mà cũng có chỉ thị để thế này thế khác,hay là như đám tiệc quan hôn tang tế Không tiếp khách, nhận hoa nhân Ngày nhà giáo VN  (TT)  Cái Xã hội đang sinh hoạt và tồn tại,phát triển kiểu gì đây?-Như cái vụ này.cứ nói khơi khơi,đổ lỗi lòng vòng,chơi chữ nghĩa….thì ngàn năm vẫn vậy-mà phải là do đâu?tại sao? nó lại có như thế? cứ nói kiểu tề thiên giống như mấy mẹ tám ngoài chợ lắm.   Những con tàu ma và những bóng ma   (Dân trí) – Thông tin về các con tàu ma của Vinashin xuất hiện dày đặc trên các báo. Hình ảnh gửi về cho chúng ta cái nhìn cận cảnh hơn về những con tàu mục nát để từ đó, hiểu rõ hơn sự tàn phá tài sản quốc gia của một Tập đoàn có tên Vinashin.
 Nên nhớ là CNXH là “khoa học ” là “duy vật biện chứng”…đâu phải chuyện ma?-Thì Bản chất của Anh thế thì Anh như thế,sự việc xảy ra như thế tức là Anh như thế và do Anh làm? Anh không làm ,làm sao có?-Nào là “do cơ chế” “lỗ hổng pháp luật”…mấy cái này ở đâu chui ra nhỉ?- Đám Dân đen (Bần cố,Công nhân,móc bọc,xe ôm…)làm ra chắc???
Đấy,ai quản lý?ai lãnh đạo? cái chỗ này? ai phát lương bỗng? Dân chắc? Petrolimex lỗ nặng, lương công ty mẹ vẫn 20,96 triệu đồng/thàng -(Dân trí)
Mới gặp đây : Phòng chống tham nhũng từ cội nguồn sinh ra nó(1) Đào Công Tiến(Boxitvn)-
Muốn làm chết cái cây thì phải đào cái gốc ,chớ  lặt từng lá lại là cây đại thụ ,cũng như “bắt sâu” từng con chừng nào hết ,mà thằng bắt sâu lại là con sâu thì bỏ mẹ!? Cái đứa lặt lá chính là cái đứa trồng cây!?
Đua nhau sinh con trai, Việt Nam sắp phải “nhập khẩu” phụ nữ  - (Nguoiduatin.vn) – Trong tương lai, khoảng 4,3 triệu nam giới ở Việt Nam sẽ dư thừa. Do vậy, thay vì “xuất khẩu” như trước đây, sắp tới, nước ta sẽ phải “nhập khẩu” phụ nữ.
Hợp tác công – tư để giảm bớt gánh nặng ngân sách (TVN)   —“Đất công không chạy đi đâu cả” (VNN)

Nên có hai hình thức sở hữu đất đai là toàn dân và tư nhân, sẽ cởi trói được nhiều vấn đề. Nếu cứ để toàn dân như hiện nay thì sẽ tạo nên nhiều khiếu kiện, tố cáo. -Đại biểu Quốc hội Trịnh Thế Khiết (Hà Nội)   —-Đa sở hữu đất đai “sẽ cởi trói được nhiều vấn đề” (VnEc)

2/3 doanh nghiệp nước ngoài chê nhân lực Việt (VNN)   —-Cuối năm, chợ lao động èo uột khách (VNN)   —-Bấp bênh đời công nhân (VNN)    —-Làn sóng thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng  (SGTT)—Hơn 13% nữ công nhân bị bạo hành tình dục, tinh thần (Infonet)
Trả cho chúng tôi dưới 100 USD/tháng mà đòi chuẩn châu Âu? (SGTT)   —-TP.HCM: Bệnh gia tăng do ô nhiễm nguồn nước  (SGTT)
Petrolimex: Lỗ nặng nhưng lương vẫn cao    -SGTT.VN – Đơn vị thua lỗ hàng ngàn tỉ đồng nhưng thu nhập của không ít người trong đơn vị Petrolimex vẫn cao ngất. Câu chuyện điển hình nhưng lại diễn ra không phải ở một đơn vị.
Thiếu chuẩn bị  (TN) -Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình, dự kiến NHNN sẽ mua vàng để tăng dự trữ ngoại hối vừa “xử lý triệt để vấn đề vàng hóa nền kinh tế và tận dụng nguồn lực vàng miếng trong dân”. Tăng dự trữ vàng nghe thì có vẻ hợp lý nhưng còn rất nhiều điều phải tính đến nếu sử dụng giải pháp này.

Kinh tế

Nhiều Ngân Hàng Ngập Nợ Xấu Mất Vốn, Sẽ Củng Cố, Sáp Nhập(Vietbao)   —-Ngư Dân VN Thê Thảm(Vietbao)  —Nông Dân VN Khóc: Lúa Ép Giá(Vietbao)
VN Tăng Lạm Phát, Công Ty Chết Ào At; Phòng Thương Mại VN xin giảm thuế khẩn cấp để cứu DN; Châu Âu: kinh tế VN sẽ thê thảm(Vietbao)
Hội chứng ‘xin’ của tập đoàn (VEF)   —-Ồ ạt bán căn hộ Đại Thanh dưới giá gốc (Infonet)   —Kinh doanh ôtô thê thảm (VNN)
Phát hiện nhiều vàng miếng thấp tuổi (TN)   —-Stox.vn -Châu Âu khủng hoảng: Hy Lạp có nguy cơ vỡ nợ vào tuần tới
Giao dịch chậm, giá vàng vẫn tăng mạnh (NLĐ)
VN-Index
385,36  -0,24  -0,06%
HNX-Index
51,26  0,18  0,35%
DowJones
12.811,32  121,41  0,94%
Vàng
1.735,50  9,50  0,55%
USD
20.825,00  0,00  0,00%
Dầu thô
85,45  0,36  0,42%

Thế giới

TT Obama sẽ gặp khó khăn vấn đề ngân sách liên bang(RFA)   —-Mức thâm hụt mậu dịch Hoa Kỳ sụt giảm(RFA)  —-Di dân muốn Tổng thống Obama giải quyết vấn đề di trú (VOA)   —Tổng thống Obama sẽ đi thăm Miến Điện (VOA)  —-Bão mùa đông hoành hành New York, New Jersey (VOA)   —–Những cái nhất của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ - Sohanews

Tổng thống Obama sẽ là TT Mỹ đầu tiên tới thăm Miến Điện, Campuchia (VOA)

Bế tắc chính trị tại Hoa Kỳ: thế nào là “Vách Đá Tài Chính”? (VOA)
Trung Quốc dự tính trang bị vũ khí nguyên tử(RFA)   —Tài khoản twitter của các nhà báo ở Trung Quốc bị xâm nhập(VOA)   –Chưa rõ khi nào ông Bạc Hy Lai bị đưa ra xử (VOA)   —-Trung Quốc muốn thành ‘cường quốc hàng hải’ (VOA)     —-TQ: Bầu Cử TT Xong, Mỹ Nên Chấm Dứt Trò Chơi Đả Kích TQ (VB)
Đảng CS Trung Quốc kêu gọi xây dựng mô hình tăng trưởng mới (RFI)   —Đảng Cộng sản, một đảng khổng lồ cai trị 1,3 tỉ người Trung Quốc (RFI)   —Lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi đẩy mạnh cải cách hệ thống chính trị (RFI)
Đại hội Đảng có thay đổi Trung Quốc? (BBC)   —Túi khôn ‘nghị quyết’? (BBC) -Nghị quyết Đảng không giúp TQ sinh ra các nhà sáng chế lớn.   –‘TQ cần tăng gấp đôi GDP’ (BBC)   —-Tập Cận Bình: Người “thiện chiến” - Pháp luật TPHCM

Bức ảnh hai lãnh đạo quá cố Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương trong triển lãm, đã bí mật biến mất.
Một bức ảnh bên lề Đại hội 18 bị gỡ đi một cách khó hiểu (RFI)
Bức ảnh hai lãnh đạo quá cố Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương trong triển lãm, đã bí mật biến mất. AFP ====>>>
Campuchia: biểu tình đòi ân xá tù chính trị (RFA)   —-Bị can Ieng Sary trở lại nhà tù sau khi xuất viện(RFA)
Bà Suu Kyi kêu gọi chính phủ chấm dứt bạo động bang Rakhine(RFA)   — Aung San Suu Kyi kêu gọi tăng cường an ninh những vùng xung đột sắc tộc (RFI)     —-Bà Suu Kyi kêu gọi gửi quân tăng viện để tái vãn trật tự ở Tây Miến điện (VOA)—–Israel: Vận động bầu cử của ông Netanyahu gặp khó khăn vì kết quả bầu cử Mỹ (VOA)
Tổng thống Assad nói sẽ sống chết ở Syria (VOA)   — Nhiều phi công Syria bị cấm bay vì không được tin tưởng  (NV)   —-Thổ Nhĩ Kỳ muốn đưa hỏa tiễn Patriot tới biên giới Syria  (NV)—-Hy Lạp thông qua dự luật kiệm ước (VOA)   —-Sri Lanka tăng thuế nhập khẩu hàng xa xỉ(RFA)   —Hy Lạp: 100.000 người biểu tình chống kế hoạch khắc khổ mới (RFI)
Georgia bắt giam tham mưu trưởng quân đội, cựu bộ trưởng (NV)
84% Dân Nam Phi: Lạc Quan Về Tương Lai Kinh Tế Thị Dân Nam Phi Mua Sắm Mạnh Hơn Dân Brazil, Ấn Độ, TQ…(VB)
NATO Sẽ Thiết Lập Hành Lang An Toàn Trong Nội Địa Syria; Anh Dẫn Đầu Cuộc Vận Động Tổ Chức Liên Minh Đối Lập Syria (VB)    ——7 Tướng Của Chế độ Assad Đào Thoát Qua Thổ Nhĩ Kỳ; Người Anh Em Của Chủ Tịch Quốc Hội Syria Bị Ám Sát (VB)
Chiến đấu cơ Iran bắn máy bay không người lái Mỹ -Zing    —-Petrotimes -Nga cung cấp 35.000 tên lửa cho Ấn Độ

XH-MT-VH

Nữ sinh ngất xỉu hàng loạt có thể do thiếu ăn (VNN)   —Phát hiện siêu Trái đất có thể tồn tại sự sống (VNN)
Nhìn nhận lại môn lịch sử (TN) -Từ mong muốn của bạn đọc, Báo Thanh Niên cùng các nhà sử học và sư phạm đã rà soát lại các bộ SGK môn lịch sử bậc phổ thông và phát hiện một số thiếu sót đáng tiếc về kiến thức…
Ô tô tông 3 xe máy rồi lao xuống hồ Xuân Hương (TN)    —Phó Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn quan hệ với… lâm tặc (DT)    —TP.HCM: Một phụ nữ bị người quen cắt cổ cướp tài sản (Infonet)    —Thủ đoạn trấn lột trên xe khách ‘mồ côi’(Infonet)     —-Ngỡ ngàng kết quả trái ngược về áo ngực Trung Quốc (Infonet)
Phát hiện áo ngực chứa “thuốc lạ” in chữ Trung Quốc tại Huế - Nhân dân   —Thua lỗ, đại gia ào ào đi điều trị tâm thần - VietnamNet    —-Vợ nguyên Viện trưởng Viện KSND vỡ nợ gần 30 tỉ đồng (TN)
Tạm giam một thủ quỹ trường học (TN)     —Hai vợ chồng bị tạt axit ngay tại nhà (TN)   —-Công bố kết quả phân tích áo ngực chứa chất lạ: Nguy cơ ung thư từ dầu khoáng (TN)   —-Xe tải chở hơn 1,5 tấn da trâu, bò thối rỉ đầy nước ra quốc lộ (Dân trí)    —-Rơi từ tầng 19, một người nước ngoài chết thảm(Dân trí)  —-Truy tìm hung thủ đâm mông nữ sinh(Dân trí)
Sẽ “loạn” quảng cáo thuốc, dịch vụ khám chữa bệnh?(Dân trí)   —Suất ăn có dòi, hơn 2.000 công nhân bỏ việc (DT)
Ủy ban Kiểm tra vào cuộc vụ “Tổng Giám đốc “cỡ bự” bị tố quan hệ bất chính”  (Dân trí) – Nhận được đơn tố cáo của Đảng viên khối Du lịch Hà Nội về mối quan hệ bất chính dẫn đến có con ngoài hôn nhân giữa Tổng giám đốc Công ty DLCĐ Việt Nam với cấp dưới, Ban Kiểm tra Đảng ủy khối Du lịch Hà Nội đã vào cuộc làm rõ vụ việc. 
  • Đảng Cộng sản, một đảng khổng lồ cai trị 1,3 tỉ người Trung Quốc (RFI) - Với 82,6 triệu đảng viên, 9 vị « hoàng đế », có mạng lưới tỏa ra khắp nơi…Theo báo Le Monde, đối với những người chỉ trích nhiều nhất, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đầy quyền lực cũng giống như một băng đảng mafia, chuyên ban phát cho các đảng viên những thành quả của sự tăng trưởng tuyệt vời tại Trung Quốc.
  • Đảng CS Trung Quốc kêu gọi xây dựng mô hình tăng trưởng mới (RFI) - Trong bài diễn văn đọc tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào kêu gọi xây dựng « một mô hình tăng trưởng mới » cho Trung Quốc, giảm bớt vai trò của các doanh nghiệp Nhà nước, thúc đẩy tiêu thụ nội địa.
  • Việt Nam được trao quyền đăng cai Asiad 2019 (RFI) - Theo AFP, thành phố Hà Nội hôm nay 08/11/2012 đã được Hội đồng Olympic châu Á trao quyền đăng cai Á vận hội Asiad 2019. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được tổ chức một sự kiện thể thao lớn nhất châu lục.
  • Trung Quốc muốn trở thành cường quốc biển (RFI) - Bài diễn văn của Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đọc trong dịp khai mạc đại hội Đảng thứ 18 hôm nay 08/11/2012 nhấn mạnh việc tăng cường lực lượng hải quân.
  • Khai mạc Đại hội đảng CS Trung Quốc: Hồ Cẩm Đào tố cáo nạn tham nhũng (RFI) - Hôm nay 08/11/2012, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân, ở thủ đô Bắc Kinh. Hơn 2200 đại biểu tham dự Đại hội. Trên bục chủ tịch đoàn Đại hội, ngoài những lãnh đạo cấp cao của Đảng, còn có sự hiện diện của cựu Tổng bí thư, nguyên Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân, cựu Thủ tướng Lý Bằng.
  • Chưa từng có (VOA) - Cuối tháng 10 vừa qua, Quốc Hội Việt Nam thảo luận nghị quyết về việc bỏ phiếu tín nhiệm
  • Hà Nội được chọn đăng cai ASIAD 18 (VOA) - Thủ đô của Việt Nam giành được quyền đăng cai Đại hội thể thao Châu Á lần thứ 18 diễn ra vào năm 2019, theo loan báo của Ủy ban Olympic Châu Á
  • Hy Lạp thông qua dự luật kiệm ước (VOA) - Hy Lạp phê chuẩn dự luật kiệm ước gây nhiều tranh cãi với một tỷ lệ phiếu cách biệt xít xao, để nước này có thể vay thêm một khoản nợ cứu nguy và tránh bị phá sản
  • Đại hội 18 Đảng CS Trung Quốc (BBC) - Đại hội toàn thể Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 khai mạc sáng 8/11 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.
  • Ông Obama 'sẽ thăm Miến Điện' (BBC) - Tin chưa được Hoa Kỳ xác nhận nói Tổng thống Obama sẽ thăm Miến Điện để ủng hộ cải cách dân chủ nhân chuyến đến Campuchia.
  • Diễn văn thắng cử của Obama (BBC) - Ông Barack Obama vừa thắng cử thêm nhiệm kỳ tổng thống mới, đọc diễn văn trong tiếng reo hò ủng hộ của người dân Hoa Kỳ.
  • Túi khôn Trung Quốc đến từ đâu? (BBC) - Thiếu cải cách giáo dục và ít chịu thử thất bại khiến TQ khó có thể sinh ra các nhà sáng chế công nghệ tầm cỡ thế giới.
  • Thách thức kinh tế cho ông Obama (BBC) - Vừa tái đắc cử, Tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ 44 phải quay lại Washington ngay để đối mặt với bài toán kinh tế nan giải.
  • Asean - Trung Quốc: mong đợi gì cho COC? (BaoMoi) - SGTT.VN - Sau những thất vọng hồi tháng 7 năm nay, khi lần đầu tiên AMM sau 45 lần họp đã không ra nổi một Tuyên bố chung, nhưng dư luận vẫn mong chờ một sự thay đổi trong kỳ họp thượng đỉnh ASEAN sắp tới sẽ diễn ra tại Phnompenh – thủ đô Campuchia. Một trong những nội dung trọng tâm mà thế giới cùng khu vực mong đợi ở Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần này là việc liệu ASEAN có thông qua được bản COC trên biển Đông hay không?
  • Thời tiết hôm nay (BaoMoi) - Trường gió Đông Nam thịnh hành trên khu vực vịnh Bắc Bộ trong khi trường gió Đông Bắc đến Đông bao phủ toàn bộ khu vực Biển Đông, khiến cho tất cả các vùng biển thuộc Biển Đông đều có mưa rào rải rác. Các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng Nam Biển Đông và vịnh Thái Lan còn có kèm theo dông.
  • Tổ chức tour du lịch cho 4.000 khách cùng một lúc (BaoMoi) - Công ty TNHH MTV Du lịch và Dịch vụ Tín Nghĩa (TinNghia Tourism) vừa ký được hợp đồng tổ chức tour du lịch cho cùng một lúc 4.000 cán bộ, công nhân viên cùng người thân thuộc Công ty Fashion Garments.
  • Vì sao Mỹ-Nhật thay đổi kịch bản tập trận chiếm đảo xa? (BaoMoi) - (Petrotimes) - Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân Mỹ đóng tại nước này ngày 5/11 đã bắt đầu cuộc tập trận chung tổng hợp đặt trọng tâm vào việc bảo vệ các đảo xa ở vùng biển gần Okinawa. Tuy nhiên, kịch bản huấn luyện chiếm lại đảo xa, nhằm mục tiêu xử lý những quan ngại về tình hình quần đảo Senkaku, đã bị gác lại do Nhật Bản và Mỹ không muốn chọc giận Trung Quốc.
Bản tin tiếng Anh
  • Jobless college graduates trigger concern (Washington Post) - A report indicating that one in eleven college graduates have been jobless for a year has raised public concern and caused heated discussion.
  • Firms look to UK railway projects (Washington Post) - Top Chinese contractors are looking to take part in railway projects in the United Kingdom, seeing that as a way to promote their brands in developed economies.
  • Yiwu: Santa's China factory (Washington Post) - If there is a place you could call the Christmas capital of "middle earth", it's most likely this - Yiwu, a very integral part of Santa's supply chain.
  • Food safety on the menu (Washington Post) - Food companies in China and abroad have stepped up their efforts to guarantee quality, especially with regard to identifying its source.
  • iPhone 5 on shelf, Apple still highly sought after (Washington Post) - Employees at Shenzhen's newly opened Apple store cheer and give presents to customers as they enter the store on Nov 3, 2012. Apple opened its 7th store on the Chinese mainland in the southern boomtown of Shenzhen on Nov 3. Apple fans were enthusiastic about the new store, forming long lines before its opening. Some customers had to wait for half an hour before they could enter the store.
  • Dancing in twilight (Washington Post) - Elders in Naxi villages struggle to keep their music and culture alive, but a recent event helped this mission.
  • Cut-and-dried (Washington Post) - What Hollywood hit film Bathing Beauty left behind after its smash-hit showing in China in the 1940s was something historic. Locally called the "Esther hairstyle", named after the movie's lead actress Esther Williams, it created an enduring fashion wave that has washed over both everyday people and film stars in China for decades.
  • Smoking threatens young women (Washington Post) - Nearly two-thirds of reproductive-aged women on the Chinese mainland are routinely exposed to secondhand tobacco smoke at home, and more than half are routinely exposed at their workplaces.
  • Tourists flock to region's popular Sheep Hotel (Washington Post) - Atar's Sheep Hotel, near the Nam Co Lake in Tibet, is a favorite of tourists with a catchy name that is easy to remember and its allusion to a time-honored tradition that is hard to forget.
  • Never too late to wear wedding clothes (Washington Post) - Wu Conghan, 101 years old, and his 103-year-old wife, who married 88 years ago, pose for a photo in wedding clothes on Monday in Nanchong city, Sichuan.
  • North China blizzard kills third Japanese (Washington Post) - The body of a third Japanese tourist was retrieved Monday after a group of six people disappeared on a snow-covered mountain in Hebei province.
  • Most Chinese women exposed to second-hand smoke (Washington Post) - Nearly two-thirds of women of reproductive age in China are exposed to second-hand tobacco smoke at home and over half are exposed in the workplace, which raises the risk of complications in pregnancy, including stillbirths and infant death.
  • Storm strands tourists at Great Wall, killing 3 (Washington Post) - Many parts of North China were hit by heavy snowfall on Sunday, leaving cars stranded on highways and leading to the deaths of three tourists who were stranded overnight on the Great Wall.
  • Changing his tune (Washington Post) - Songwriter, author and social commentator Gao Xiaosong says his drunken driving arrest has inspired him to rethink about his life and work.
  • CPC opens 18th National Congress (Washington Post) - The 18th National Congress of the Communist Party of China (CPC) is opened at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, Nov 8, 2012.
  • China vows to eliminate all hurdles for reform (Washington Post) - The CPC will formulate goals, strategic targets and guidelines for future reform and opening up at its upcoming national congress and vows to eliminate all ideological and institutional hurdles in the way of scientific development.
  • Migrant worker group ready for first congress (Washington Post) - Among more than 2,200 delegates, 26 migrant workers have become a focus as this is the first time they will appear at the National Party Congress as a group.
  • Chinese premier urges Asia-Europe cooperation (Washington Post) - Chinese Premier Wen Jiabao put forward a four-point proposal for promoting steady growth of the global economy in an address delivered at the ninth Asia-Europe Meeting (ASEM) summit on Monday.
  • CPC delegates arrive in Beijing (Washington Post) - Delegates of the 18th National Congress of the Communist Party of China (CPC) from Tibet Autonomous Region arrive in Beijing, capital of China, on Nov 5, 2012.
  • China, Laos pledge to enhance strategic partnership (Washington Post) - Chinese Premier Wen Jiabao and Lao Prime Minister Thongsing Thammavong pledged here Monday to strengthen bilateral cooperation in various fields to promote their countries' comprehensive strategic partnership of cooperation.
  • Handicapped CPC delegate serves villages (Washington Post) - Ma Gongzhi, a handicapped delegate of the 18th CPC National Congress, is a film projectionist in rural areas of Bolin town, Yongxing county, Hunan province.

Những người Cộng sản ở Trung Nam Hải ngập trong xa hoa


Leo Lewis  - Polska The Times - Lê Diễn Đức dịch
PAP Foto: Hồ Cẩm Đào đọc diễn văn khai mạc đại hội ĐCSTQ lần thứ 18, Bắc Kinh ngày 8/11/2012
 
Những nhà lãnh đạo Trung Quốc từ lâu đã quên lý tưởng cộng sản, họ chỉ nghĩ duy nhất tới quyền lực, và nhờ nó họ đã rất nhanh chóng kiếm được tài sản khổng lồ.
 
Làng Liangjiahe ở cách xa nền văn minh, kẹp giữa các dãy núi của tỉnh Giang Tây, ở đông bắc Trung Quốc, đang vào vụ thu hoạch ngô và tích trữ củi cho mùa đông, trên những con đường làng một sự yên bình yên ngự trị. Trong khi đó, công việc sôi động trên những con đường quanh co dành cho xe chạy. Năm đội công nhân rải nhựa làm mặt đường mới, một chiếc cầu cũng sẽ được xây dựng ở đây, chịu được sức nặng của lưu lượng xe đang tăng lên.
 
Chỉ còn ít ngày nữa là bắt đầu đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc, nơi chỉ định nhà lãnh đạo mới của đất nước, lúc đó làng Liangjiahe sẽ có tiếng vang lớn, bởi vì trong cuộc cách mạng văn hóa hỗn loạn từ 1966-1976, ông Tập Cận Bình, phó chủ tịch hiện tại của Trung Quốc, đã bị lưu đày tại làng này.
 
Dân làng hy vọng một cuộc xâm nhập lớn của khách du lịch. - Vào lúc bị lưu đày đến đây, ông Tập đã không tạo ấn tượng gì - một cư dân của làng tên Gong nói khi nhớ lại một ngày vào năm 1969, cậu thanh niên Tập 16 tuổi đến làng mình. - Anh ấy bày cho dân làng trồng cây thuốc, nhưng đã không thành công. Hôm nay, chẳng ai trong chúng tôi trồng cây thuốc nữa, mà nuôi lợn.
 
Không có ý kiến phê phán nào đang chú ý thêm. Hầu hết dân làng biết đến ông Tập như là một cậu thiếu niên say mê làm việc, mặc chiếc quần buộc giải rút háo hức đào hào. Nước da của cậu ta dần dần sậm màu do công việc dưới nắng. Trong thời gian lưu đày ở làng Liangjiahe Tập có cuộc sống ẩn dật, ngủ muộn vào ban đêm, đam mê đọc sách về chủ nghĩa Mác, hóa học, toán học và đã xây dựng được bể chứa nhiên liệu sinh học đầu tiên trên toàn tỉnh.
 
Cũng ở đây vào năm 1974, Tập gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc và bắt đầu leo lên các bậc thang sự nghiệp, bằng cách tham gia hệ thống chính quyền ở khu vục nông thôn, sau đó tới các tỉnh giàu có, và dần dần với quy mô toàn quốc.
 
- Tất nhiên, không bao giờ tôi tưởng tượng ông ta sẽ là nhà lãnh đạo của Trung Quốc, nhưng từ những gì tôi biết về ông ở Liangjiahe, tôi nghĩ ông sẽ là một nhà lãnh đạo tốt, Gong nói.
 
Trong phần tiểu sử chính thức của mình Tập Cận Bình nhấn mạnh sự cống hiến của ông trong lao động cực nhọc, trong cuộc chiến không thiên vị chống tham nhũng thời trẻ tuổi tại cơ quan chính quyền phía đông của tỉnh Phúc Kiến. Ông cũng cho biết đã không có mặt khi con gái ra đời vào năm 1992, vì lúc đó ông bận bịu với công việc cứu trợ nạn nhân lũ lụt.
 
Không giống như hầu hết các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Tập hiểu biết cuộc sống ở phuơng Tây, vì vào năm 1985 ông đã từng nghiên cứu nông nghiệp tại Hoa Kỳ một thời gian. Là tỉnh trưởng Phúc Kiến, ông đóng một vai trò quan trọng trong việc lôi kéo các doanh nghiệp Đài Loan đầu tư vào lục địa. Con gái của ông đang theo học tại Đại học Harvard. Cô xem bố mình là một người đàn ông mang tính toàn cầu hơn nhà kỹ trị thô lỗ Hồ Cẩm Đào, người mà Tập sẽ thay thế.
 
Giai đoạn ở Liangjiahe với lao động cực khổ đã tạo thành yếu tố quan trọng xây dựng nên hình ảnh chính thức của Tập: mặc dù ông đến đó như là một "thái tử đảng", đại diện của giới tinh hoa - cha là nhà cách mạng, một trong những cộng sự  gần gũi nhất của chủ tịch Mao - Dân làng nhớ anh ta như một người chất phác mang tính cách nông dân ở giai tầng phía dưới.
 
Cả thập niên khó khăn chờ đợi Tập, con nguời từ nông nghiệp chuyển qua đô thị (một nửa số dân dang sống trong thành phố), nơi mà sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo đang trở nên ngày mỗi rõ ràng hơn, còn đảng thì có thể cần phải tranh luận về nguyên tắc tồn tại của nó.
 
Theo dân làng, Tập  sẽ đối phó được với những thách thức này. Là con của một anh hùng du kích cộng sản được đào tạo giữa giới tinh hoa Bắc Kinh trong một mội trường có nhiều đãi ngộ của nhà nước, Tập đã không tự chọn lựa để đến Liangjiahe.
 
Năm 1962, cha của Tập là Tập Trọng Huân bị án quản thúc tại gia vì các hoạt động chống đảng và bị cáo buộc đã chỉ trích Mao Trạch Đông.
 
Sáu năm sau, trong những ngày điên cuồng của cuộc cuộc cách mạng văn hóa tả khuynh, Tập cùng với 15 khác thiếu niên từ các gia đình quân đội bị chuyển đến Giang Tây.
 
Bị cách biệt với thế giới bên ngoài, tỉnh Giang Tây có một dấu cộng là trong những năm 1930 cha của Tập đã từng xây dựng các cơ sở của lực lượng cộng sản ở khu vực này.
 
Đảng không chờ đón Tập với cánh tay rộng mở. Đơn xin gia nhập đảng của Tập bị bác bỏ nhiều lần, và chỉ được chấp nhận sau khi Bí thư ký Đoàn Thanh niên Cộng sản của thành phố giới thiệu.
 
Năm 1975, nhờ sự phục hồi, Tập được đi học khoa hóa tại Đại học Quốc gia Thanh Hoa ở Bắc Kinh, Tập đã có ảnh hưởng đáng kể trong làng và được xem là một thanh niên rất lôi cuốn. - Ông ta đứng vững trên đôi chân của mình. Ông đi bộ đến các làng lân cận, tổ chức các cuộc họp và giảng bài. Ông nhanh chóng trở thành bí thư đảng bộ ở làng - một cư dân của Liangjiahe nhớ lại. Ngôi nhà ông ở tới ngày hôm nay là nơi sinh sống của một gia đình nông dân, trở thành nơi gặp gỡ cho cả làng. Thử nghiệm của ông với sản xuất nhiên liệu sinh học từ phân lợn được phổ biến trong khu vực. Cuối cùng, khi ông rời Liangjiahe, tất cả mọi người trong làng đều muốn mời ông đến ăn tối chia tay họ.
 
Tại thời điểm khi trên đỉnh cao của Đảng phát sinh những vụ tham nhũng bê bối, Tập có vẻ không phải là chính trị gia của sự giàu có bất chấp đạo lý. Nhưng điều này có chắc chắn không?
 
Ôn Gia Bảo, một người, theo thông tin giật gân của "New York Times", cùng với gia đình, đang nắm giữ một tài sản giá trị giá ít nhất 2,7 tỷ đôla. Thủ tướng ngay lập tức đã bác bỏ trong một tuyên bố đặc biệt rằng, ông không hề có một tài sản như thế, còn chính phủ Trung Quốc thì chặn truy cập đến trang web của "New York Times" và chỉ trích tờ báo. Nhà cầm quyền khẳng định bản tin bôi xấu Trung Quốc.
 
Với việc đưa ra chính xác khối tài sản thuộc thân nhân của Ôn Gia Bảo, bài viết rõ ràng đã phủ nhận hình ảnh của thủ tướng như là một người giản dị, một chính trị gia biết lắng nghe các nhu cầu của dân chúng về chính sách do ông đưa ra.
 
Mặc dù tác giả của bài báo không kết hợp Ôn Gia Bảo với bất kỳ sự sở hữu trái phiếu hoặc cổ phần nào trong công ty của thân nhân, nhưng đã mô tả một mạng lưới lợi nhuận đầu tư của các công ty mà trong đó có thân nhân của ông, bao gồm cả vợ, con trai và một người em trai.
 
- Bài viết bôi xấu Trung Quốc và có chủ đích, Hong Lei phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.
 
Bài báo khẳng định từ lâu đã có những nghi ngờ về Zhang Beili, vợ của Ôn Gia Bảo. Bà Zhang giàu có ở Trung Quốc được gọi là nữ hoàng của kim cương, dường như kiểm soát thị trường đá quý Trung Quốc, khai thác và tạo thành phẩm. Đế chế kim cương của bà Zhang phát triển và củng cố mạnh trong thập niên 1990, khi chồng bà leo lên cao hơn trong cấu trúc của Bộ chính trị và Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản cầm quyền.
 
Bài báo cho thấy rằng nhờ mạng lưới phức tạp của các cộng tác viên và các công ty liên kết, thân nhân của Ôn Gia Bảo nắm cổ phần trong các ngành công nghiệp sinh lợi nhiều nhất, bao gồm ngân hàng, các dự án cơ sở hạ tầng, công ty sản xuất lốp xe hơi, viễn thông và các công ty bất động sản.
 
Một trong những công ty trên đã tham gia vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho Olympic năm 2008, trong đó có Sân vận động quốc gia Bắc Kinh (Beijing National Stadium), được biết đến như là Sân vận động Tổ chim.
 
Mẹ của Ôn Gia Bảo, 90 tuổi, trong năm 2007, có giá trị cổ phần trị giá 120 triệu đô la trong hãng Ping An, một hãng bảo hiểm khổng lồ phát triển rộng lớn nhờ những cải cách kinh tế do Ôn Gia Bảo chủ xướng.
 
Hệ thống kiểm duyệt Trung Quốc ngay lập tức đã chặn truy cập vào trang Web của "New York Times". Người ta cũng gỡ bỏ mọi cuộc thảo luận về chủ đề này trên mạng dịch vụ Sina Weibo, được xem như Twitter của Trung Quốc. Trong vòng một giờ từ khi bài báo đăng tải, tên người thân của Ôn Gia Bảo và từ "kim cương" tiếng Trung cũng bị chặn, giống như số 2,7 tỷ đô la, giá trị ước tính tài sản của gia đình thủ tướng Trung Quốc.
 
Theo Steve Tsang, khoa học chính trị gia từ Đại học Nottingham, nên biết là tờ báo sẽ phải trả giá cho những tiết lộ. - Thậm chí địch thủ của Ôn Gia Bảo không thich thú gì bài báo này, bởi vì khi bản thân Ôn Gia Bảo không cảm thấy an toàn, thì không ai có quyền được như vậy. Ngày hôm nay ở Trung Quốc nhìn thấy những lợi ích tài chính to lớn bủa quanh các chính trị gia. Không khó để kết luận rằng, câu chuyện về Ôn Gia Bảo không phải là ngoại lệ - Tsang nói.
 
Bài báo đăng tải hai tuần trước khi bắt đầu đại hội thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có thể ném bóng tối vào việc chuyển giao thế hệ quyền lực trong đảng. Bầu không khí cũng đã bị các vụ bê bối trước đó làm hỏng.
 
Một cuộc điều tra trước đó được thực hiện bởi Bloomberg đã cho thấy rằng gia đình của Tập Cận Bình giàu có lên từ khi Tập mở rộng ảnh hưởng trong đảng.
 
Bản Việt ngữ © Lê Diễn Đức - RFA Blog
 
-----------------------------------------------------------------
*Dịch từ tiếng Ba lan, bài đăng trên nhật báo Polska The Times:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét