Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Lượm tin ngày 05/7/2012

  • Điều chỉnh Tình yêu nước (VAOL) – Từ xưa tới nay, nhân loại đã chứng kiến bao nhiêu cuộc chinh phạt, bao nhiêu cuộc xâm lăng. Đồng thời nhân loại cũng ngưỡng mộ, tôn vinh bao con người đã dũng cảm quên thân trở thành những biểu tượng anh hùng. Dân tộc…
  • Lũng đoạn kinh tế nhờ chế độ độc tài (Nguoi viet) – Người Việt Nam đang sẵn sàng nổi giận khi nói đến Trung Quốc. Tấm lòng phẫn nộ thể hiện trong các cuộc biểu tình ngày Chủ Nhật vừa qua. Nhưng mối lo sợ còn thấy trong những bài viết lan truyền trên mạng.
  • Vệ sinh là yêu nước, biểu tình chống Tàu là phản quốc? (Phạm Trần) – “…những thanh niên, thiếu nữ xuống đường biểu tình quyết chống quân xâm lược ởSài Gòn lại bịngăn cản, bị bắt thì Trương Tấn Sang lại rỗi công đi phát động “Phong trào vệsinh yêu nước” thì có chuyện nào vô duyên,lãng nhách và phản cách mạng hơn không?…”
  • Từ giặc đến phản động (Nguyễn Văn Thạnh) – Từ bài học năm xưa, hôm nay toàn dân hãy cảnh giác với miệng lưỡi của chúng, thay vì nghe chúng nói, hãy nhìn vào tâm địa và…
  • Không đau và rất đau (Đỗ Trung Quân) – Cái chúng tôi đau / rất đau… / Cái chúng tôi bầm dập / Cái chúng tôi ê ẩm / Chính là / Các anh thay mặt kẻ cướp nước / Bọn cướp biển / Bẻ tay, đánh đập, bắt bớ, đàn áp / CHÍNH – ĐỒNG- BÀO – MÌNH
  • Hãy trả tự do ngay lập tức cho Blogger Huỳnh Thục Vy! Free Huynh Thuc Vy Now! (Lê Diễn Đức) – Rõ ràng nhà cầm quyền Việt Nam chủ ý muốn nhắm vào một mình Huỳnh Thục Vy, thành viên của Tổ chức quốc tế Phóng Viên Không Biên Giới, một cô gái trẻ mà hiểu biết rộng, thông minh, có nhân cách trong sáng, can đảm, mãnh liệt nhưng rất ôn hoà trong các bài viết xuất sắc về các giá trị dân chủ, quyền công dân hay xã hội dân sự, được sự mến mộ và cảm phục của đông đảo người Việt trên khắp thế giới.
  • Tái … (Trương Duy Nhất) – “Để chấm dứt nỗi buồn mang tên Việt Nam, cần tái nhận thức, tái cấu trúc, tái bố trí, tái tổ chức, tái định hướng một lần cho đúng và thành công. Không thể để cho ngày càng thêm tê tái!”.
  • CHUYỆN LẠ TẠI VĂN GIANG (Xuân Diện) – Nguyễn văn Sáng  thời kỳ giữ chức vụ phó chủ tịch UBND xã Xuân Quan đã tự ý bán trộm đất của dân, giao đất trái thẩm quyền, trục lợi đã bị cảnh cáo cách chức. Xong, mưu mô xảo quệt gian manh, tiếp tục lấn chiếm đất công nên năm 2011 Sáng vẫn mua được chức Phó bí thư đảng ủy xã, nịnh nọt cấp trên và được bố trí ngồi ghế chủ tịch UBND xã
  • TỪ CHỨC – Dễ và Khó (Bùi Văn Bồng) – Trong đời, thấy cái chuyện từ chức thật dễ và cũng rất khó. Có người thì tự xử khi có khuyết điểm sai lầm, thể hiện sự kiên quyết, mạnh bạo hơn tự phê bình, bởi coi trọng chân lý và thể diện.
  • Đà Nẵng: Sẽ bỏ phiếu tín nhiệm giám đốc các sở (NLĐ) – Ông  Nguyễn Bá Thanh cho biết trong kỳ họp sắp tới sẽ nghiên cứu để tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm nhằm giúp lãnh đạo các sở nhìn nhận được việc làm của mình nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.
  • Ở NƠI ẤY, HẢO HẢO HẢO (Inrasara) – “Nam Quan/ Hà Giang/ Tam Sa  Như chưa hề có chuyện gì đã xảy ra/ Tiền phong/ Thanh niên/ Tuổi trẻ/ VTV1/ HTV9/ VTV3/ Bia nổ nhịp ba vắng ngắt/ Ngàn chữ kí/ vạn chữ kí/ vừa tung lên trời mù mịt/  Hảo/ hảo/ hảo/ Mầy nghe lời đứa nào xúi giục/ tao bảo/ Đuổi thẳng cổ lũ chúng ra khỏi trường…”
  • Nếu (Sơn Thi Thư) – “Nếu Hoàng Sa cũng được cưỡng chế như Tiên Lãng, Văn Giang thì lo gì không thu lại được biển đảo của tổ tiên ngàn năm trước!”
  • Muốn biết (Nguyễn Thông) – “Dân đang sùng sục muốn biết tàu công vụ VN có bị bọn hải giám Tàu đuổi và phải rút lui như chúng nói hay không, tàu VN có mang tinh thần Phạm Hồng Thái, Nguyễn Viết Xuân đánh trả bọn giặc hay không?”.
  • Phát hiện hạt boson mới giúp hiểu thêm về vũ trụ (RFI) – Hôm nay 04/07/2012 Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử châu Âu (CERN) đã chính thức loan báo việc khám phá ra một loại hạt mới rất gần với tính chất hạt boson của Higgs. Phát hiện quan trọng này sẽ giúp vén màn bí mật về vũ trụ, đã được giới vật lý chờ đợi từ nửa thế kỷ qua.
  • Nga muốn tìm lại tham vọng thời Hồng quân Liên Xô (RFI) – Từ đây trong vòng 10 năm, quân đội Nga sẽ phải được trang bị 400 tên lửa đạn đạo, 8 chiếc tàu ngầm chiến lược, 20 chiếc tàu ngầm đa năng, 50 tàu chiến, hàng trăm thiết bị không gian, 600 chiến đấu cơ hiện đại, 1000 chiếc trực thăng, 28 giàn pháo mới. Đây là những gì mà tổng thống Putin đã hứa trong một kế hoạch hiện đại hóa quân đội đầy tham vọng.
  • Trung Quốc mượn cớ đả kích Philippines để cảnh cáo ASEAN về Biển Đông (RFI) – Một tuần trước lúc Hội nghị ASEAN khai mạc, như thông lệ, Trung Quốc lại có động thái gây sức ép trên các láng giềng Đông Nam Á với dụng ý làm chìm xuồng hồ sơ Biển Đông. Lần này, theo các nhà quan sát, Bắc Kinh đã công khai lên tiếng hù dọa Manila, qua đó bắn tín hiệu cảnh cáo đến khối Đông Nam Á.
  • Phương Tây thuyết phục Nga cho tổng thống Syria tị nạn (RFI) – Các nước phương Tây tìm cách thuyết phục Nga cho Tổng thống Syria tị nạn chính trị, tuy nhiên hôm nay 04/07/2012 Matxcơva cho biết không muốn thảo luận về tương lai của ông Assad với Mỹ. Trung Quốc kêu gọi nhanh chóng áp dụng tinh thần thỏa thuận quốc tế về Syria, trong khi Tổng thống Assad lên án Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ hậu cần cho « quân khủng bố ».
  • Ấn Độ và Pakistan muốn duy trì đối thoại hoà bình (RFI) – Quốc vụ khanh đặc trách đối ngoại Ấn Độ và Pakistan gặp gỡ hôm nay 04/07/2012 tại New Delhi, hầu tiếp tục đối thoại hòa bình, trong bối cảnh vẫn còn căng thẳng : Pakistan vừa một lần nữa bị quy trách nhiệm vụ khủng bố Mumbay năm 2008.
  • Tư gia và văn phòng cựu tổng thống Sarkozy bị lục soát (RFI) – Trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ bị nghi là tài trợ bất chính cho cuộc vận động tranh cử năm 2007, và có liên can đến nhà tỷ phú, bà Liliane Bettencourt, thẩm phán Gentil thụ lý hồ sơ, đã thực hiện 3 cuộc khám xét ở nhà riêng và văn phòng làm việc cựu tổng thống Sarkozy vào hôm qua, 03/07/2012.
  • Miến Điện chuản bị cải tổ nội các, phe cải tổ có dấu hiệu thắng thế (RFI) – Theo nguồn tin chính thức được AFP trích dẫn hôm nay, một cuộc cải tổ nội các sẽ được thực hiện trong thời gian ngắn sắp tới đây. Ba vị bộ trưởng bị xem là bảo thủ sẽ rời ghế của mình, và được thay thế bằng những người ôn hòa hơn. Quốc hội Miến Điện cũng đã thông báo một trong hai vị phó tổng thống đã từ chức.
  • Cam Bốt chuẩn bị hội nghị Asean tại Phnom Penh (RFI) – Bắt đầu từ tuần này, Phnom Penh sẽ lại là nơi đón tiếp các hội nghị thường niên của ASEAN. Hiện đang nắm chức chủ tịch luân phiên của ASEAN, Cam Bốt chuẩn bị cho những hội nghị này như thế nào và sẽ đóng vai trò ra sao trong hai hồ sơ nóng bỏng nhất hiện nay đối với khu vực: Biển Đông và nhân quyền ? Thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
  • Tập đoàn khách sạn Pháp Accor mở rộng hoạt động tại Việt Nam (RFI) – Vào hôm nay, 04/07/2012, tập đoàn khách sạn Pháp Accor, chủ nhân các thương hiệu khách sạn sang trọng nổi tiếng như Sofitel, Pullman…, đã cho biết kế hoạch mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Trước mắt, Accor sẽ cộng thêm 3 khách sạn mới tại Đà Nẵng vào mạng lưới cơ sở của họ tại Việt Nam, đồng thời chuẩn bị khai trương khách sạn Ibis đầu tiên với giá phải chăng tại Sài Gòn.
  • Hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu ở Bangkok (RFI) – Sáng nay 04/07/2012 một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một nhà máy lọc dầu ở Bangkok. Ngọn lửa đã được khống chế và không có thiệt hại về nhân mạng, nhưng tai nạn này đã đặt lại vấn đề về sự hiện diện của nhà máy ngay tại trung tâm thủ đô Thái Lan với 13 triệu dân.
  • Trung Quốc : Hàng trăm người tiếp tục biểu tình ở Thập Phương (RFI) – Tại thành phố Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên hôm nay 04/07/2012, hàng trăm người vẫn tụ tập phản kháng dù lực lượng công an rất đông đảo, và chính quyền đã thông báo hủy bỏ dự án xây dựng nhà máy gây ô nhiễm. Sau hai ngày đối đầu giữa dân chúng và cảnh sát chống bạo động, có 21 trong số 27 người biểu tình bị bắt giữ đã được trả tự do.
  • Trung Quốc cho tàu hải giám đuổi tàu Việt Nam khỏi vùng Trường Sa (RFI) – Không đầy hai ngày sau khi đến khu vực Trường Sa, đội tàu hải giám của Trung Quốc hôm qua 03/07/2012 đã ngăn chặn và đuổi một chiếc tàu của Việt Nam ra khỏi một khu vực mà Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền của họ. Báo chí Trung Quốc đã tiết lộ tin trên, nhưng không nói rõ là tàu Việt Nam thuộc loại gì.
  • Blogger Huỳnh Thục Vy bị bắt (BBC) – Gia đình Huỳnh Thục Vy nói với BBC rằng blogger này bị công an tỉnh Quảng Nam bắt ở Sài Gòn và hiện không rõ đang ở đâu.
  • Vệ Sinh Là Yêu Nước, Biểu Tình Chống Tầu Là Phản Quốc ? (VietBao)Ngày 01 tháng 07 năm 2012 ở Việt Nam có 2 việc xẩy ra không giống nhau, nhưng rất  nhục  cho nhà nước Cộng  sản Việt Nam khi họ hạ thấp nhiệm vụ “chống ngọai xâm giữ  nước”  để đề cao “phong trào vệ sinh yêu nước”.
  • Lòng Tin (VietBao)Đây là câu chuyện về  người thám hiểm, một chuyên viên leo núi muốn chinh phục ngọn núi cao nhất nước.
  • Trung Quốc tiếp tục trò gây hấn (Tuổi Trẻ) – Bất chấp phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc tiếp tục có những hành vi khiêu khích và gây hấn trên biển Đông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét