Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

Tin thứ Bảy, 03-09-2011

Tin đang được cập nhật đến 8h30 sáng…
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Vẫn tuồng tích cũ: Trung Quốc lại đưa tàu ngư chính đến vùng quần đảo Hoàng Sa – (RFI).”Việc đưa tàu ngư chính tới vùng quần đảo Hoàng Sa đã diễn ra vào lúc ông Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ, phụ trách đối ngoại, chuẩn bị công du Việt Nam vào thứ Hai tới, 05/09“. – China sends fisheries vessel to disputed waters – (Reuters). Đâu rồi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao? – Cùng lúc, Trung Quốc kêu gọi quan hệ ổn định với Việt Nam trước chuyến thăm của nhà ngoại giao hàng đầu China calls for stable ties with Vietnam ahead of top diplomat’s visit – (People’s Daily).
- Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân mời Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc đến Việt Nam: “Gạt bỏ trở ngại để thúc đẩy quan hệ Trung-Việt” – (TTXVN). Phải tùy cái loại “trở ngại” gì mới gạt bỏ được, chứ trở ngại là do chủ quyền lãnh hải, lãnh thổ của ta mà TQ nói là của TQ thì làm sao gạt bỏ? - Trung Quốc lập lại cam kết hợp tác với Việt Nam – (VOA).
Mời bà con coi lại Quáng gà lụy cáo già, BS viết cách đây 4 năm, rồi theo dõi sẽ thấy từ giờ cho tới khi TBT Nguyễn Phú Trọng qua thăm TQ, sẽ có hàng loạt hành động “hữu nghị” từ vụ tàu ngư chính nói trên cho tới màn kiểu như cảnh báo hãng dầu lửa BP của Anh, để hãng này phải rút hợp đồng với VN xây dựng đường ống khí đốt ở vùng biển Trường Sa, trúng ngay dịp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khi đó qua thăm. Rồi bác Trọng nhà ta nói gì? “Chưa bao giờ quan hệ hợp tác hữu nghị Việt – Trung tốt như hiện nay”. Hề hề! Tờ Tiền phong khi đó bị quay dữ quá, cật vấn: lượm đâu ra câu nói để đời nầy. Nhưng…hú hồn!…Từ phóng viên thường trú của VOV tại Bắc Kinh.  – Nhưng xin cứ yên tâm với lời hứa của Tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Nâng vị thế Việt Nam trên trường quốc tế (DV).
- Bài này tác giả viết năm 2007, khi làm ở báo Pháp Luật TP HCM, nhưng Ban Biên tập không đăng: Một thiên đường của chúng ta đã mất – (Nguyễn Minh Sơn blog). “Khoảng năm 1958, có lần một đoàn tàu Trung Quốc đến gần nhưng bị Thủy quân lục chiến chế độ Sài Gòn bắn dọa đuổi đi. Tàu cá của Nhật cũng có tới xin nước ngọt. Họ không biết tiếng Việt nhưng ra dấu xin lên đảo lấy nước rồi cúi đầu cảm tạ… Bao nhiêu kỷ niệm còn sống trong lòng những người đã từng ở Hoàng Sa”.
<- Bài phân tích vụ đụng độ giữa Ấn Độ và TQ trên biển Đông:INS Airavat Incident: What Does It Portend For South China Sea? – Analysis – (Eurasia Review). “At a distance of 45 nautical miles from the Vietnamese coast in the South China Sea, it was contacted on open radio channel by a caller identifying himself as the ‘Chinese Navy’ stating that ‘you are entering Chinese waters’Sau khi tàu Ấn Độ rời cảng Nha Trang hướng về Hải Phòng, đang ở vị trí cách bờ biển Việt Nam 45 hải lý, thì tàu Trung Quốc nói trên radio, rằng tàu này đi vào vùng biển Trung Quốc!
- Ấn Độ muốn hiện diện ở biển Đông (PLTP).  – Việt Nam nói, hoan nghênh thêm nhiều tàu chiến Ấn Độ cập cảng: Vietnam says more Indian warships are welcome to its ports – (Malaysia Sun). Hoan nghênh khách ghé nhà chơi, nhưng trước ngõ nhà mình có nhiều kẻ lưu manh, côn đồ, khi khách ra về thì nó chặn khách lại bảo: không được chơi với thằng này, ai còn dám tới?
- Báo Việt Nam mà không thể/dám lấy tin từ Việt Nam, phải dẫn lại nguồn tin từ Báo Nga: Việt Nam mua thêm nhiều tên lửa Nga – (PT). =>
Chuyện Libya: Thu Dọn Chiến Trường – (Dainamax). “Sau biến cố 1975, số võ khí tịch thu từ Quân lực Việt Nam Cộng Hoà đã được chế độ cộng sản Hà Nội bán qua Cuba để đổi lấy… đường!…Ngẫm lại thì vàng của miền Nam được trả cho Liên Xô, súng của Sàigon được bán cho Cuba. Nay chỉ còn lãnh thổ để đổi chác với Trung Quốc! Đó là bài học bất ngờ cho chúng ta từ vụ Libya”.
Cuba liệt tham nhũng vào diện “phản cách mạng” – (RFI). Còn ở ta thì, phản…còn mạng, nghĩa là cứ tham nhũng, nhưng không ai bị mất mạng! Cho nên mới có Những lần chạy án – Phần 2 : Luật sư cũng tham gia cuộc chạy – (DLB). Xem thêm phần 1.
- Nghiên cứu của một GS Mỹ: Xét lại Nhân Văn – Giai Phẩm – (BBC).
Kỷ niệm 2-9 tại DC nhưng chỉ là tại Tòa đại sứ, trong phòng kín thôi (Hiệu Minh).
KINH TẾ
Lại thêm một đề xuất khó hiểu (NB&CL). “Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) vừa đề xuất với Ngân hàng Nhà nước nên cấm hoàn toàn việc mua bán vàng miếng.”
VĂN HÓA-THỂ THAO
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Chuyện thiệt (PLTP). “Bộ GD&ĐT vì Bộ tuyên bố năm nay sẽ giảm tải chương trình học. Hàng triệu cô cậu học sinh và các bậc phụ huynh phải đãi tiệc ăn mừng và phải mừng hơn trúng số độc đắc, mừng như nắng hạn gặp mưa rào, mừng từ ngày này qua tháng nọ…
Giáo dục xây dựng con người Việt Nam toàn diện  (TTXVN). Nhiều báo đưa tin này với cái tựa Thủ tướng dự khai giảng …
- Cũng khó tin, nhưng giới thiệu cho bà con xem: TRỊ DỨT BỆNH UNG THƯ BẰNG LÁ ĐU ĐỦ  (Mang Viên Long/ Nguyentrongtao).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Em trai của lãnh đạo Công ty Trung Nam chém dân? (PL). Em trai lãnh đạo công ty thì khác gì dân thường mà phải nhắc?
Vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang: Tình huống pháp lý đặc biệt (TN). Mấy bữa nay báo chí khai thác quá nhiều vụ này.
QUỐC TẾ
* RFA: + Sáng 02-09-2011
* RFI: 02-09-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét