Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Tin ngày 29/5/2013

  • Du lịch : Bangkok ‘ăn khách’ nhất thế giới (RFI) - Theo bản nghiên cứu thường niên của hãng Mastercard Worldwide vừa được công bố, Bangkok trong năm 2013 sẽ vươn lên đứng đầu danh sách 132 thành phố trên thế giới thu hút du khách nhiều nhất. Nếu du lịch Thái Lan vẫn tươi sáng, thì tình hình Việt Nam lại có phần xấu đi
  • Tin tặc Trung Quốc đánh cắp tài liệu vũ khí tối mật của Mỹ (RFI) - Theo một báo cáo mật vừa được gởi lên bộ Quốc phòng, hiết kế của hơn 40 hệ thống vũ khí của Mỹ, trong đó có một số thuộc loại tối tân và nhạy cảm nhất đã bị tin tặc Trung Quốc tham khảo. Theo nhật báo Washington Post ngày 28/05/2013, trong số các tài liệu bị tiết lộ, có sơ đồ các hệ thống phòng thủ tên lửa, chiến đấu cơ và chiến hạm.
  • Hà Nội phản đối tàu Trung Quốc tấn công tàu cá Việt Nam (RFI) - Ngày 27/05/2013, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị, đại diện của Bộ Ngoại giao đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc trao công hàm phản đối vụ tàu Trung Quốc tấn công gây thiệt hại nặng cho tàu cá Việt Nam hồi tuần trước, trong khi con tàu này đang hoạt động tại vùng quần đảo Hoàng Sa, mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền.
  • Liên Hiệp Quốc chứng kiến hòa đàm tại Miến Điện (RFI) - Lần đầu tiên đại diện của Liên Hiệp Quốc hiện diện trong một cuộc đàm phán giữa chính phủ Miến Điện và sắc tộc Kachin, lực lượng nổi dậy cuối cùng chưa buông súng. Hai bên tìm cách đi đến một thỏa thuận ngưng bắn.
  • Hàng ngàn công nhân gia công cho Nike đòi tăng lương (RFI) - Ngày 27/05/2013, tại Kampong Speu, miền Tây Cam Bốt, khoảng 3000 công nhân làm việc cho hãng Sabrina chuyên gia công quần áo cho hãng Nike của Mỹ, lại biểu tình đòi tăng lương. Phần đông là phụ nữ, họ đã chặn con đường trước nhà máy. Cảnh sát chống bạo động đã được phái đến để giải tán và đã xung đột với người biểu tình. Hơn 20 người bị thương.
  • Châu Âu bỏ cấm vận vũ khí cho đối lập Syria (RFI) - Vào lúc một giờ sáng ngày 28/05/2013, Liên Hiệp Châu Âu đạt được thỏa thuận về việc chấm dứt lệnh cấm vận vũ khí đối với phe đối lập Syria.Lệnh cấm vận đó đã được ban hành cách nay hai năm và có hiệu lực cho đến hết tháng 5/2013.
  • Israel sẽ « ra tay » nếu tên lửa phòng không S-300 đến Syria (RFI) - Bộ trưởng quốc phòng Israel cảnh báo là nếu Matxcơva cung cấp tên lửa S-300 cho chính quyền Damas thì Israel sẽ « biết cách đối phó như thế nào ». Chính quyền Nga cho đến nay vẫn khẳng định S-300 giúp ổn định tình thế tại Syria.
  • Côn Minh kiếm soát việc bán áo phông để ngăn biểu tình (RFI) - Người dân thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, ở miền Nam Trung Quốc, từ nay sẽ phải cho biết danh tánh khi mua một chiếc áo phông trắng. Theo Hoàn cầu Thời báo ngày 28/05/2013, lý do là vì chính quyền địa phương lo ngại cư dân sử dụng áo này làm phương tiện chống đối một dự án nhà máy hóa chất.
  • Mỹ quan tâm hơn về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam (RFI) - Trong bản tổng kết thường niên về tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới năm 2012 được bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 20/05/2013, Việt Nam được xem là “không có tiến bộ đáng kể“, vẫn còn những trường hợp sách nhiễu, chà đạp tự do tín ngưỡng kể cả bằng thủ tục hành chính.
  • Việt Nam muốn mua phi cơ vận tải CN-295 (VOA) - Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh còn dự định gửi một phái đoàn sang Indonesia để học hỏi kinh nghiệm về công nghiệp hàng không.
  • Lật phà ở Malaysia, 21 người mất tích (VOA) - Các giới chức Malaysia cho biết một chiếc phà chở quá tải đã bị lật trên một con sông tại một khu vực hẻo lánh trên đảo Borneo, làm ít nhất 21 người mất tích
  • Sẻ chia với trẻ tự kỷ (BBC) - Người cha có con mắc chứng tự kỷ làm dự án nhiếp ảnh để đi sâu vào nội tâm của trẻ.
  • Hiệu ứng Trương Duy Nhất (BBC) - Nhà văn Phạm Thị Hoài cho rằng trang blog của người vừa bị bắt đã góp phần quan trọng để giới blogger Việt Nam bớt e sợ.
  • Hồng Lỗi ngang ngược vu cáo Việt Nam (BaoMoi) - Ngày 28.5, Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngang nhiên bác bỏ vụ tàu mang số hiệu 264 của nước này đâm vào tàu cá Việt Nam ngày 20.5. Ông Hồng còn vu cáo ngư dân Việt Nam “vi phạm chủ quyền và luật pháp Trung Quốc”, thậm chí lớn tiếng đòi Việt Nam “tăng cường giáo dục và quản lý ngư dân”.
  • Lãnh đạo Đài Loan dự diễn tập ảo trên biển (BaoMoi) - Bối cảnh của cuộc diễn tập này là biển Đông Hải và Biển Đông, vì trong những năm gần đây, một số cuộc đối đầu quân sự trong tranh chấp lãnh thổ đã diễn ra trên các khu vực vốn được coi là hai ngòi nổ tiềm tàng của châu Á này.
  • Học giả Mỹ: Trung Quốc chỉ là ‘kẻ bắt nạt xấu xí’ (BaoMoi) - TPO- Học giả hàng đầu của Mỹ về luật pháp nhận định việc Trung Quốc bác bỏ đề xuất đưa tranh chấp Biển Đông ra tòa án quốc tế của Philippines chứng tỏ rằng nước này chẳng khác gì “một kẻ bắt nạt xấu xí”.
    Học giả Jerome Cohen.
  • ’Hỏa lực mồm’ TQ xúi dùng vũ lực chiếm Trường Sa, VN (BaoMoi) - (Phunutoday) - Tướng diều hâu tuyên bố TQ tấn công đánh chiếm Trường Sa bất cứ lúc nào, nắm đấm Trung Quốc đằng sau hoạt động thương mại với các láng giềng, Trung Quốc không có quan hệ đặc biệt với Triều Tiên...là tin tức thời sự chính ngày 28/5.
  • Đài Trung Quốc đăng bài kêu gọi hiếu chiến (BaoMoi) - Một học giả Trung Quốc mới đây kêu gọi nước này nên tấn công nếu thấy rằng đó là biện pháp cần thiết để giải quyết những tranh chấp ở một số bãi cạn thuộc Biển Đông mà ông này nói là bị “các nước khác chiếm đóng”.
  • Học giả diều hâu xúi TQ tấn công ở Biển Đông (BaoMoi) - Học giả diều hâu Trung Quốc Hàn Húc Đông tuyên bố Trung Quốc nên tấn công bất cứ khi nào cần thiết chống lại nỗ lực của các quốc gia khác nhằm chiếm quyền kiểm soát các hòn đảo ở Biển Đông.
  • Biển Đông đang tăng nhiệt từng ngày (BaoMoi) - Biển Đông giờ đây đã trở thành một trong những điểm nóng nhất trên thế giới và thu hút sự chú ý của toàn cầu. Trước sự điều động tàu chiến không ngừng nghỉ của Trung Quốc, các quốc gia có liên quan cũng nhanh chóng có những bước đi cẩn trọng, khiến khu vực này đang tăng nhiệt từng ngày.
  • Giáo sư Trung Quốc: 'Đánh chiếm Biển Đông' (BaoMoi) - Một giáo sư quốc phòng ở Trung Quốc bày tỏ quan điểm rằng Bắc Kinh nên tấn công khi cần thiết để chiếm các đảo và bãi cạn mà nước khác đang kiểm soát trên Biển Đông.
  • Trung Quốc-Philippines dọa dẫm nhau quanh Bãi Cỏ Mây của Việt Nam (BaoMoi) - (Quốc phòng) - Theo ông Raul Hernandez, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, bãi Cỏ Mây nằm trong vùng đặc quyền kinh tế rộng 370km của nước này, “vì thế Trung Quốc nên rút tàu của mình ra khỏi khu vực này và tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế của Philippines”.
  • Philippines kêu gọi Trung Quốc rút tàu đậu trái phép ở Bãi Cỏ Mây (BaoMoi) - (GDVN) - 27/5 Bộ Ngoại giao Philippines đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút các tàu chiến, tàu công vụ và tàu cá khỏi khu vực Bãi Cỏ Mây (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam mà cả Trung Quốc, Đài Loan và Philippines cùng "tuyên bố chủ quyền" trái phép).
  • Tàu Trung Quốc húc liên tiếp vào tàu cá Quảng Ngãi (BaoMoi) - Tàu sắt 264 của Trung Quốc rồ ga rồi húc mạnh vào tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi khiến nó nghiêng về một bên. Nước tràn vào khoang, các ngư dân bị va đập vào mạn tàu, kêu la hoảng loạn.
  • Trung Quốc đe Philippines ‘chớ thách đấu’! (BaoMoi) - TPO - Hoàn Cầu vừa thể hiện lập trường cứng rắn với Philippines xung quanh vấn đề Bãi Cỏ Mây – phần lãnh thổ Việt Nam bị Philippines chiếm đóng phi pháp. Hoàn Cầu tuyên bố nếu Philippines muốn thách đấu, PLA luôn sẵn sàng.
  • Giải mã tín hiệu chiến tranh của Trung Quốc - Kỳ 1 (BaoMoi) - (TNO) Giữa lúc căng thẳng dâng cao tại những khu vực như biển Hoa Đông và biển Đông, Trung tâm nghiên cứu Quân sự Trung Quốc thuộc Đại học Quốc phòng Mỹ đã công bố một báo cáo chuyên sâu về hệ thống các tín hiệu đe dọa chiến tranh của Trung Quốc trong lịch sử.
  • IISS mong đợi bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam (BaoMoi) - Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại London nhân sự kiện ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) mời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng là diễn giả chính tại Đối thoại Shangri-La 2013 ở Singapore, tiến sỹ John Chipman - Tổng Giám đốc IISS khẳng định: "Chúng tôi rất mong đợi bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam."
  • Báo Người Lao Động tặng áo phao, thùng thuốc cho ngư dân Phú Yên (BaoMoi) - Tại TP Tuy Hòa - Phú Yên, chiều 27-5, Báo Người Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Phú Yên tặng quà cho những ngư dân gặp khó khăn. Đợt tặng quà này thuộc chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức.

TIN LÃNH THỔ


TIN XÃ HỘI


TIN KINH TẾ

TIN GIÁO DỤC

TIN ĐỜI SỐNG

TIN CÔNG NGHỆ

TIN VĂN HÓA GIẢI TRÍ


TIN THẾ GIỚI


 Bản tin tiếng Anh

  • Industrial profits 'pick up' (Washington Post) - Growth of China's industrial profits picked up in April, suggesting that lackluster demand is still a factor in the world's second-largest economy.
  • Farmers enjoy greener growth in Zunyi (Washington Post) - Bird songs woke me up at around six in the morning, reminding me of a talk about birds on our way to the picturesque county of Meitan in Zunyi, northern Guizhou province.
  • Beijing to shut coal-fired boilers to clean up air (Washington Post) - Beijing has vowed to eliminate most coal-fired boilers in the city center by the end of 2015 to reduce pollution from fine particulate matter, especially during the heating season.
  • Experts brew ideas for China tea (Washington Post) - Many Westerners are likely to choose coffee, while Chinese prefer tea. But a few foreign tea experts believe tea could become increasingly popular.
  • Sany seeks large and localized European presence (Washington Post) - Sany Germany GmbH - the German arm of Changsha, Hunan-based Sany Heavy Industry Co Ltd - aims to surpass 100 million euros ($129 million) in sales in 2015, after it acquired a German company last year, the company's executive told China Daily.
  • Not what the doctor ordered (Washington Post) - Li Jing used to get on well with her parents. Whenever friends or colleagues asked for her secret, she always replied that obeying her parents' wishes and helping to keep them cheerful were her best tactics.
  • Emma's juggling act (Washington Post) - She has traveled halfway across the world to learn from the best teachers and she's working hard at balancing training to be an excellent acrobat.
  • Musician focuses on his second act (Washington Post) - When he was 26, Tien founded Seed Music, which became one of the biggest Taiwan music labels, home to best-selling singers, including Jeff Chang.
  • Legacy of a railroad (Washington Post) - Prominent Chinese-American playwright David Henry Hwang makes his long-overdue debut in the Chinese mainland, presenting a snippet of immigrant history.
  • Sino-Russian Cultural Festival in Moscow (Washington Post) - A Russian father and son receive a Chinese calligraphic work reading "friendship" as a gift at the Sino-Russian Cultural Festival in Moscow. The event was organized on May 24 Moscow time by the Confucius Institute of Moscow State University to popularize Chinese culture and enhance mutual understanding.
  • Group photos of college graduates (Washington Post) - Graduates wearing academic dresses pose for a group photo at Zhejiang Agriculture and Farming University in Hangzhou, capital of East China's Zhejiang province, May 26, 2013.
  • Loving is giving (Washington Post) - Liang Linlin's wish for the upcoming International Children's Day is some new clothes for her parents.
  • Fish swimming in beer (Washington Post) - The scenery is peerless. The air is fresh and moist, and it's like living in a temperate spa. Being near a cool, clear, clean river definitely has its advantages.
  • Xi calls for 'new' type of relations (Washington Post) - China and the United States should explore a new type of relationship between major countries, President Xi said ahead of his summit with Barack Obama.
  • Li touts Sino-German ties (Washington Post) - Premier Li Keqiang has invited German Chancellor Angela Merkel to visit Beijing as soon as possible and said China and Germany should "shift into high gear" to promote their relations.
  • Japan urged to face history (Washington Post) - Premier Li Keqiang urged Japan on Sunday to respect China's territorial sovereignty and the order created after World War II, while offering to work with Germany to achieve more global peace.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét