Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Lượm tin tức

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT   
Hội thảo quốc tế về Hoàng Sa và Trường Sa (VnM). - Lớp học đặc biệt “4 trong 1″ ở Trường Sa (TTXVN).
Hình ảnh ấn tượng trên tàu HQ 561 thăm Trường Sa (GD&TĐ).
Vùng biển đảo thiêng liêng đẹp thêm từ những góc nhìn tinh tế (CAND).
Chuyên gia pháp lý LB Nga nói về Tòa án Hiến pháp (NĐT).
Chậm khai thuế một ngày cũng bị phạt (Thanh tra).
Chỉ còn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chưa tăng viện phí (QĐND).
28,5% số văn bản bị nợ đọng (SGGP).
Bộ Công Thương ban hành Thông tư “trên” luật (?) (PL&XH).
Triều Tiên điều thêm 2 bệ phóng tên lửa Scud sang bờ Đông (Soha). - Triều Tiên còn lên giọng dọa nạt là do Trung Quốc hậu thuẫn (GDVN). - Bị cấm vận, Triều Tiên ‘quay sang’ hợp tác với Iran (Soha). - Triều Tiên phủ nhận liên quan vụ nổ bom Boston (NLĐ). - Học sinh Triều Tiên được dạy luôn coi Mỹ, Hàn là kẻ thù (CL/XH). - Triều Tiên chuẩn bị phóng thử tên lửa? (VOV).
Hải quân Mỹ ‘lừa’ tên lửa chống hạm Trung Quốc? (VTC).
Anh em nhà Tsarnaev hành động đơn độc? (VNN). - Nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev chưa nói được (TT). - Nghi phạm đánh bom Boston đã lái xe cán chết anh trai (DT). - Lý giải động cơ vụ đánh bom ở Boston (VTV). - Quả đắng? (SGGP).
Nhật sắp thêm dự luật mới về bồi thường hạt nhân (TTXVN).
Tham nhũng- Cuộc khủng hoảng lòng tin ở Myanmar (PL&XH).
Ủy ban bầu cử của Malaysia công bố kết quả đề cử (TTXVN).

Khánh thành trường Tiểu học thị trấn Trường Sa (VOV). - Trường Sa khánh thành trường học đầu tiên (NĐT). - Cột mốc Trường Sa trong trường học (LĐ).
Bắt tàu nước ngoài trên vùng biển Thanh Hóa (ĐV).
Trung Quốc đưa tàu thám trắc không người lái xuống Biển Đông (PT).
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ cập cảng Đà Nẵng (Infonet). - Tàu Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng (QĐND). - “Mỹ phản đối sử dụng hay đe dọa bằng vũ lực trên biển Đông” (Infonet). - Hải quân Việt - Mỹ hợp tác phi tác chiến (TT).
Trung Quốc lo lắng trước cái bắt tay xuyên đại dương Nhật Bản – NATO (ANTĐ).
Tự do ngôn luận tại Việt Nam dưới lăng kính của Nghị Viện Âu Châu (Defend the Defenders). - Nghị quyết của châu Âu về Việt Nam là hoàn toàn sai lệch (VOV).
Chuyện tên nước (Blog của 5xu). - Tên Nước là Hồn Nước! (VLB).
Mang Đạo Vào Chính Trị (VLB).
Khấu đầu em lạy anh: hòn đá! (Quê choa).
TREO BIỂN (Nguyễn Duy Xuân).
Chuyện kì thị Bắc-Nam (Nguyễn Văn Tuấn).
Bị vặn lại, Cảnh sát giao thông xin lỗi dân (NCĐT/VnMedia).
Công lí đã chiến thắng? (Phạm Thị Hoài). - Media: Djohar Tsarnaev sẽ đối mặt với án tử hình(Kichbu). - Người hùng giúp cảnh sát xác định nghi phạm Boston (TTXVN). - Để lọt hung thủ chính trong vụ nổ Boston? (SM). - Triều Tiên bác tin đứng sau vụ đánh bom Boston (DT).
Vòi bạch tuộc của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (Phạm Vũ Lửa Hạ).
Đào tạo chiến binh nhí của Triều Tiên (Kichbu). - Triều Tiên chuyển thêm 2 thiết bị phóng tên lửa tới bờ Đông (DT). - Quan chức Trung Quốc đến Mỹ bàn về “giải trừ hạt nhân ở Triều Tiên”(TN).
KINH TẾ  
Hàng loạt DN vừa và nhỏ phá sản vì đói vốn (ĐV).
Doanh nghiệp kiệt sức (DT). - Kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thủy sản (CAND). - Xuất khẩu tôm đông lạnh ở tỉnh Bạc Liêu tăng 50% (TTXVN).
Đấu thầu vàng: Lo ngại động cơ làm giá của doanh nghiệp (NĐT). - Dân châu Á đổ xô đi mua vàng (VnM).
Giá hàng hóa dễ có nguy cơ leo thang. Thị trường ViệtNam (XL).
Ngân hàng khỏe cũng lo (VEF). - NHNN đang “cầm trịch” thị trường (CafeF).
Cả nước có khoảng 850 nghìn người thất nghiệp (Vinacorp).
Dự án Nhà máy Lọc dầu 27 tỉ USD: Cần nhìn kỹ lợi ích tổng thể (TT). - Có nên phản đối dự án Nhà máy Lọc dầu 27 tỉ USD? (TT).
Những nhóm hàng xuất khẩu chính quý I-2013 (HQ).
Thị trường dầu mỏ trên thế giới lại tiếp tục đổ dốc (TTXVN).

Hạ lãi suất huy động: “Đòn bẩy” chưa đủ mạnh (HQ).
Tám ngân hàng bị qua mặt, cõng nợ trăm tỷ (CATP/TP).
Khi khối lượng vàng bán ra đủ lớn, NHNN nên bán giá thấp hơn nữa (CafeF). - Cú sốc giá và “điều lạ” của thị trường vàng (Infonet).
Ký FTA: Nâng cao tính cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt (PT).
Chuyển hướng kinh doanh (HQ).
Còn viển vông lắm (LĐ).
Dưa Việt Nam vẫn cứ bị lái thương Trung Quốc o ép (SM).
Giảm nhập siêu từ Trung Quốc: Bài toán khó! (ĐĐK).
VĂN HÓA-THỂ THAO
Hàng vạn ngư dân dự lễ hội Nghinh Ông Nam Hải, Bạc Liêu (SGGP).
Di sản Then cổ đang mai một (DV).
Chủ tịch FC Bayern Munich bị điều tra vì trốn thuế (TTXVN).

Quảng Trị tổ chức Đại lễ cầu siêu và quốc thái dân an (VOV).
Trình làng cây cảnh quý tại vườn thượng uyển vua Nguyễn xưa (DT). - 20.000 cổ vật Bảo tàng Yên Bái ‘kêu cứu’ (Tin tức).
Lên đường tìm lễ phục… (LĐ).
Phong tặng nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú: Lại vướng xin – cho (LĐ).
‘Hải đăng Trường Sa’ đoạt giải nhất xếp sách nghệ thuật (TTVH). - Đọc sách: Yêu khi còn trẻ(TTVH).
Từ ‘Sát thủ đầu mưng mủ’ đến ‘Phê như con tê tê’ (TTVH).
Thị trường mỹ thuật Việt Nam: Gậy ông “đập lưng” cháu ông (TTVH).
Nhà thơ Hoàng Trung Thông: Đầu trần đi dưới trời mưa (TP).
TÔ THÙY YÊN * TRANG THƠ VONG QUỐC (Sơn Trung). - CAO TẦN * TRANG THƠ VONG QUỐC (Sơn Trung). - NHIỀU TÁC GIẢ * THƠ MÙA CHINH CHIẾN (Sơn Trung).
Thư giãn cuối tuần: QUÁN CHIM TO DẦN (Tễu).
- Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: Người trẻ làm phim tài liệu đang mở đường mới (TP). - “Những bức tường lửa” trong điện ảnh (TTVH).
- Dịch giả Bích Lan: Từ triệu phú ổ chuột đến Nick Vujicic và ‘không gục ngã’ (GDVN). -Vujicic: Những chuyện nếu không nghe không thể nào tin nổi (LĐ).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Giáo viên phản ánh về chế độ ưu đãi, tuyển dụng (CP).
Sẽ thanh tra đột xuất thi tốt nghiệp THPT (VOV).
Nhớ một chuyến đi (NĐT).

Thầy Văn Như Cương bị thuyết phục bởi clip bóc trần yếu kém giáo dục (GDVN).
Bộ GD-ĐT sẽ thanh tra đột xuất điểm thi tốt nghiệp THPT (DV).
Bài văn xúc động về người cha xôn xao dân mạng (VTC/LĐ).
270 bằng thạc sĩ bị thu hồi vì sai tiếng Anh (PN Today).
Cha mẹ sính trường “quốc tế”, có khi lại hại trẻ (PL&XH).
Cười sằng sặc, khóc liên hồi ở Thanh Hoá (LĐ).
Những cái chết làm người lớn giật mình (NĐT).
Rủ nhau tắm sông, sáu học sinh lớp 7 chết thương tâm (NĐT).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG 
Hủy chim yến nhiễm H5N1 sợ làm lan truyền dịch (TT). - Giám sát chặt chẽ dịch cúm A (H5N1) trên đàn chim yến (CAND).
Xe “điên” chở gà lậu, chống lực lượng chức năng (DV). - Nổ súng bắt xe chở gà Trung Quốc lậu (ĐV). - Thịt thối, gà lậu lại ồ ạt đổ về (Tinnong).- “Chiêu” mới của giới buôn lậu (HQ).
-Tan nát cuộc đời vì một dấu vân tay oan nghiệt (PLVN).
Trả giá vì câu đèn Trung Quốc (DT).
Chưa xác định việc “trúng” gỗ huê ở Phong Nha – Kẻ Bàng (TN).
Cảnh sát gây tai nạn, kéo dài thời gian điều tra vì ‘bị đưa lên báo’ (NĐT).
Nhiều yếu kém trong đào tạo nghề ở nông thôn (TN).
Cà Mau: giá nước 1 triệu đồng/m3 (Tinnong).
Nhập lậu hàng trăm súng hơi, máy lạnh (VNE).

Lão ngư “mù mô mà mù” bắt cá (TT).
Giá như không phải nói… giá như! (LĐ).
Cô gái bị thiêu sống trước phòng trà đang nguy kịch (DT).
Phẫn nộ clip hai mẹ con đánh ghen dã man (KP). – Nạn nhân vụ đánh ghen, lột đồ: “Tôi phải cố giấu con gái lớn việc bị đánh ghen” (DT). - Vụ 2 mẹ con đánh ghen dã man: Nạn nhân từng bị hành hung nhiều lần (Infonet).
Lập chuyên án bắt “ninja” chui mái nhà cướp của, hiếp dâm (VNN/GDVN). - Cảnh sát không ngủ quên, chắc chắn thế (LĐ).
Con trai phó chủ tịch xã nhảy cầu tự vẫn (NĐT).
Động đất tại Trung Quốc ảnh hưởng tới 1,5 triệu dân (VOV). - Trung Quốc nỗ lực tìm nạn nhân động đất  (VOV). - Ảnh: Những người không nhà sau động đất ở TQ (KP).
Nhật Bản rung chuyển vì động đất mạnh 6,1 độ richter (VOV).
QUỐC TẾ  
Đức lo phe đối lập Syria “kết thân” với khủng bố (VOV). - Jordan lo ngại về làn sóng di dân từ Syria ngày càng tăng (VOV). - Mỹ tăng gấp đôi viện trợ cho phe đối lập Syria (Tin tức). -Phe nổi dậy kêu gọi không kích căn cứ tên lửa của Assad (VnM).
Iran sẽ tiến hành diễn tập quân sự tại miền Trung (TTXVN).
Người dân Iraq đi bầu lần đầu tiên kể từ khi Mỹ rút quân (PT). - “Mối tình” 33 năm Mỹ – Iraq đã tan vỡ như thế nào? (Infonet). - Iraq: Bất ổn tại cuộc bầu cử hội đồng địa phương (VTV). - Hơn nửa số cử tri Iraq đi bầu hội đồng địa phương (VOV).
Serbia bình thường hóa quan hệ với Kosovo (SGGP).
Nhiều thử thách chờ đợi tân Tổng thống Venezuela (HQ).
An ninh được siết chặt ở London Marathon (TN).
Ông Barack Obama tổ chức họp an ninh bất thường (TTXVN). - 10 tỷ USD từ hợp đồng buôn bán vũ khí của Mỹ (ĐV). - Hàng ngàn người hoảng loạn khi có nổ súng tại một lễ hội ở Mỹ (TN).
Đối thủ của Hoa Kỳ ở Mỹ Latin tăng chi tiêu quân sự cực lớn (ANTĐ).
Nổ nhà máy ở Texas: An toàn lao động bị phớt lờ (Reuters/SM). - Tìm thấy 14 thi thể nạn nhân vụ nổ nhà máy tại Texas (DT).
Tổng thống Đức nhận bom thư (TP).
Ông Napolitano, 87 tuổi, tái đắc cử tổng thống Italy (Tin tức).
Tổng thống Ai Cập bác tin bán kênh đào Suez (VOV). - Ông Mubarak đối mặt với cáo buộc tham nhũng mới (TTXVN).
‘Kẻ hủy diệt’ vô đối trên chiến trường hiện đại (TP).
Trung Quốc lập trại lính sâu trong ’lãnh thổ’ Ấn Độ (PN today). - J-11 Trung Quốc lại bị xếp vào “chiếu dưới” so với F-15J của Nhật (ANTĐ).
Động đất Tứ Xuyên: Trung Quốc nói chưa cần Mỹ-Nhật giúp (ĐV). - Động đất ở Trung Quốc 162 người chết, Thủ tướng Nhật cam kết viện trợ (GDVN). - Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 18 thợ lò thiệt mạng (Tinnong).

Phương Tây bàn kế giúp phe đối lập Syria lật đổ ông Assad (VOV).
Venezuela: Kết quả bầu cử không đổi dù kiểm lại phiếu (VOV).
Malaysia: Cuộc tranh cử không yên ả (SM).
Ấn Độ đáp trả chiêu tằm ăn dâu của Trung Quốc (ĐV).
Nhốt bé gái 5 tuổi hơn 40 giờ để hãm hiếp (DV). - Bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm tại Ấn Độ đã qua cơn nguy kịch (DT).
Khủng hoảng, Síp tìm đến sòng bạc để giải quyết nợ nần (SM).

Chính trị – Xã hội

Căng thẳng biển Đông trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN (PNTD)   —-TQ lắp đặt ‘tai thánh-mắt thần’ phát hiện tàu ngầm trên Biển Đông -(Sohanews)   —–Biển Đông sẽ là một chủ đề của Hội nghị Cấp cao ASEAN -(Đại Đoàn Kết)  —–Tên lửa Trung Quốc bao trùm Đông Dương (Songmoi.vn)
Trung Quốc chính thức công bố lịch trình du lịch trái phép ra Hoàng Sa (Petrotimes )  — Trung Quốc ra sức sản xuất vũ khí để thực hiện “giấc mơ Trung Hoa” (GDVN)    —Hội thảo quốc tế về biển Đông tại Anh (TN)
Nghị viện EU quan tâm đến nhân quyền Việt Nam (RFA)   —-Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố phúc trình thường niên về nhân quyền VN(RFA)
Hoa Kỳ: Việt Nam gia tăng các vi phạm nhân quyền(RFA)    —-Hà Nội phản đối EU thông qua nghị quyết về nhân quyền VN(RFA)
Khoảng 2.000 khách ra dự Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa (NLĐ)
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng: Các đồng chí cứ vẽ ra lắm loại giấy tờ (PLTP)
Xe khách lật tại Lào, 36 người Việt gặp nạn(TNO) Một chiếc xe khách chở 36 người ngụ ở Hà Nội và Sơn La đi du lịch tại Lào, Thái Lan đã bị lật vào chiều qua 20.4, tại tỉnh Bolikhamxay (Lào), khiến 28 người phải nhập viện.
Nguyễn thế Thịnh :Ra quân  (TN) -“Ra quân” vốn là một từ rất hay và rất có… khí thế. Thế hệ chúng tôi sinh ra, lớn lên và được học tập dưới mái trường miền Bắc XHCN nên rất gắn bó và yêu thương hai chữ “ra quân”, ví như ra quân làm thủy lợi, ra quân chống hạn, ra quân thu hoạch lúa hè thu…
Đã đến lúc suy nghĩ và trả lại ý nghĩa cho từ ra quân, và như thiếu tướng Phan Anh Minh chia sẻ, phải biết xấu hổ khi “ra quân” như là một hình thức đối phó, màu mè, thậm chí là mị dân…
Trả giá vì câu đèn Trung Quốc  (NLĐ) -Bắt chước tàu cá Trung Quốc, hàng loạt ngư dân của ta đã từ bỏ nghề câu vàng (lưới) truyền thống để chuyển sang câu bằng đèn cao áp. Tuy sản lượng cá ngừ đại dương tăng vọt nhưng do chất lượng kém nên giá rớt thảm hại, ngư dân hễ ra khơi là lỗ
Thanh tra giao thông không dẹp nổi taxi dù! (SGTT) — Xe chạy 3km, tiền cước đúng ra chỉ có 65.000 đồng nhưng tài xế taxi đã buộc một hành khách người Nhật Bản phải trả 650.000 đồng. Vụ việc gây bất bình cho dư luận trên vừa xảy ra ngày 12.4.2013 tại TP.HCM. —-Xã hội đen bảo kê taxi dỏm? (TN)

Chiến tranh tâm lý ở Biển Đông  -Roberto Tofani, Asia Times, 10 April 2013 -Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam lược dịch-(Boxitvn)

Cánh Buồm ở Ngày hội đọc sách 2013  -TẶNG 5000 CUỐN SÁCH TIỂU HỌC CỦA NHÓM CÁNH BUỒM NHÂN NGÀY ĐỌC SÁCH QUỐC GIA  -Đinh Phương Thảo – (Boxitvn)

Bauxite Tây Nguyên & chủ nghĩa xã hội  -Nguyễn Quang Lập – (Boxitvn)

Khi không có dân để lãnh đạo (Nguyentuongthuy)
Khấu đầu em lạy anh: hòn đá!  -Bái Thạch Vi Huynh ( vần Đá) -(Quechoa) -  Linh khí đất trời, lạy anh là đá / Đích thị chủ mưu ấy Bộ văn hóa  / Tôi mua anh về, mài mài cạ cạ / Mực tàu pha sơn, bôi bôi xóa xóa…
Bụi đời Chợ Lớn. Truyện tranh. Và con cọp ở chợ  -Hồ Trung Tú -(Quechoa)
Chúng ta sẽ phải làm gì?(Phivu2)  -Chúng ta sẽ phải làm gì khi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam dâng đất nước Việt Nam cho kẻ thù Trung Cộng? Câu hỏi đặt ra vào thời điểm này e cũng hơi muộn, nhưng cũng không trễ lắm nếu chúng ta có những hành động kịp thời.
Thư gửi lãnh đạo Trung Quốc  -Trương Ánh Dương. -(Trannhuong) — Trương Hán Siêu và Bạch Đăng giang phú  —-Tư Mã Thiên với điển cố “Cửu ngưu nhất mao”
Sự cùng quẫn nhìn từ báo Nhân Dân  (J.B Nguyễn hữu Vinh)  —Thánh lễ hiệp thông với HĐGMVN, các nhân sĩ trí thức góp ý sửa đổi Hiến Pháp và cầu nguyện cho nhà cầm quyền Việt Nam
BIẾT HẾT RỒI, CÒN PHẢI ĐO GÌ NỮA? (Bùi Văn Bồng)

Kinh tế

Giá gạo thấp nhất thế giới vẫn cứ ế?  SGTT.VN – Thời gian qua, hầu như tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đều ra sức “than” rằng việc xuất khẩu gạo đang gặp nhiều khó khăn buộc họ phải bán gạo giá thấp.
 Tại Giai cấp Công Nông XHCN được hưởng cái bánh vẽ quá lớn, ăn hoài không hết và sẽ còn ăn tiếp nữa- Gắng đi năm tới lên thiên dường CS .
 Hồi thời 1960s ở Miền trung ,cán bộ cách mạng (VC) về bảo “Nhân dân đứng lên cùng CM lật đổ chế độ độc tài bán nước Mỹ Ngụy,cào nhả bọn nhà giàu,địa chủ ,lấy ruộng đất chia cho Dân cày, ai làm nấy ăn không sưu tô thuế tức cho thằng nào con nào hết ,không thằng nào con nào ngồi trên đầu trên cổ Nhân dân ta.
  Nay mấy mươi năm rồi, cách mạng đã “đổi mới” ,đúng đổi mới nhưng theo “định hướng XHCN”- Do tầng lớp Lao động Công Nông không biết đổi mới “theo định hướng XHCN” nên vẫn “bán mặt cho đất ,bán lưng cho Trời” mà vẫn khổ như thường ,nhiều hồi còn bị mất mảnh đất cày cấy bao nhiêu năm ,mất nhà mất cữa…phải lang thang “xin xỏ” lại cái đã mất!!! Còn cái thành phần “Vô Sản” biết “đổi mới theo định hướng XHCN” giàu có nhanh chóng ,nhà ở khỏi phải chê,toàn Vi la Biệt thự…ruộng vườn xe chạy hết xăng…- Những Bà con nào trên 50 tuổi đời ở ta chắc đã thấy- Mà loại này trở thành Công dân yêu nước, còn đa số Đồng bào nghèo khổ xe ôm, móc bãi rác, bán vé số,la lết đầu chợ cuối chợ …..có là “thành phần yêu nước” không?- Quan bảo “đóng phí là yêu nước”- Không tiền lấy gì “yêu nước”!!!!

Thế giới

Các học viên nhí 11 tuổi tại trường cách mạng Mangyongdae ở Bình Nhưỡng khoác trên mình bộ quân phục.
‘Đột nhập’ nơi đào tạo tân binh nhí của Bắc Triều Tiên (Soha)  -Các học viên nhí 11 tuổi tại trường cách mạng Mangyongdae ở Bình Nhưỡng khoác trên mình bộ quân phục.==>>
Đội quân nhỏ, mục tiêu lớn (TN)
Mỹ gọi ‘tái ngũ’ 9 tuần dương hạm và tàu đổ bộ (Soha)
Tàu hải giám TQ lại đi vào lãnh hải Nhật  (VNN) -Theo các nhân viên lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG), ngày 20/4, một số tàu hải giám Trung Quốc đã đi vào lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông.
Phản ứng của Mỹ với vụ Boston trong mắt người Đức (VNN)   —–Triều, Mỹ, Hàn bước vào cuộc chiến ‘cân não’ cam go (VNN)   —-Triều Tiên bác tin “đứng sau vụ đánh bom Boston” (TN)
Úc lần đầu tiên tham gia tập trận chung Mỹ-Hàn  (TNO) Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay thông báo quân đội Úc vừa tham gia lần đầu tiên cuộc tập trận chung thường niên Hàn-Mỹ Foal Eagle.
Philippines “lôi” tàu cá Trung Quốc ra khỏi bãi cạn (TN)
Động đất ở Trung Quốc: 157 người chết, 5.700 người bị thương (NLĐO) – Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết tính đến 21 giờ ngày 20-4 đã có 157 người chết, hơn 5.700 người bị thương, 4 người mất tích và 99% số nhà cửa ở vùng tâm chấn trận động đất mạnh 7 độ richter ở TP Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên bị đổ nát.  —Ðộng đất ở Trung Quốc, hơn 150 người chết (VOA)
Hai nghi phạm vụ Boston
Nghi can đánh bom tại Boston bị câu lưu sau một tuần kinh hoàng (VOA)  —Làm cách nào bắt sống nghi phạm khủng bố? (RFA)
Internet, lò đào tạo thế hệ khủng bố mới (RFI)
Bầu cử tại Irak diễn ra trong khung cảnh bạo động (RFI)    —-Người Iraq đi bầu lần đầu tiên kể từ khi Hoa Kỳ rút quân(VOA)   —-Cựu Tổng thống Pakistan vẫn bị giam giữ(VOA)
TT Obama: Khủng bố không trấn áp được tinh thần người Mỹ(VOA)    —Tổng thống Mỹ-Nga thảo luận hợp tác chống khủng bố(VOA)
Ðội tuyển bóng đá nữ đầu tiên của Tây Tạng(VOA)  —-Người dân Ấn Độ giận giữ sau khi có tin bé gái 5 tuổi bị cưỡng hiếp(VOA)
Phong trào tranh đấu cho quyền phụ nữ, 50 năm sau khi được khởi xướng(VOA)
Ý lún sâu trong khủng hoảng do không bầu được tổng thống mới (RFI)  —Các thành phố Đức tràn ngập dòng người nhập cư Đông Âu(RFI)
G20 bắt đầu nới lỏng các biện pháp khắc khổ(RFI)

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học

Bộ Giáo dục nói gì về clip luận về giáo dục?  (VNN) -Trao đổi với VietNamNet, Vụ trưởng Vụ công tác HSSV (Bộ GD-ĐT) Ngũ Duy Anh chia sẻ: “Tôi đã xem clip và suy nghĩ rất nhiều. Em có thể viết thư cho Bộ trưởng nêu trăn trở…”
Nhiếp ảnh gia Thái Phiên
Thái Phiên bật mí chuyện chụp ảnh ‘nuy’  (TP) -“Chụp ảnh nude là một nhu cầu có thật của nhiều cô gái trẻ hiện nay và tôi luôn cho rằng đó là nhu cầu chính đáng, không có gì xấu xa hay tội lỗi cả. Nó cũng giống như khi ta đứng trước một cảnh đẹp, ta cũng có nhu cầu chụp để lưu lại làm kỷ niệm” – Nhiếp ảnh gia Thái Phiên chia sẻ.
Nhiếp ảnh gia Thái Phiên.====>>>
Địa chỉ nhà của Ông đây :  http://www.thaiphienphoto.com/


Ro clip 'chan dai' nhay thoat y trong dam cuoi  <<<===Rộ clip “chân dài” nhảy thoát y trong đám cưới  (Kienthuc.net.vn) – Gần đây, cư dân mạng xôn xao về clip ghi lại hình ảnh một “cô gái” mặc bikini nhảy uốn éo, thậm chí còn…
Nổ trước nhà cán bộ phường (TN)  –Vỡ hụi, giám đốc ôm 1 triệu USD bỏ trốn (VNN)
Đà Nẵng: Một thiếu nữ bị tạt xăng thiêu cháy (LĐ)   —Sốc với màn đánh ghen lột đồ kinh hoàng trên đường (VNN)

“Đinh tặc” ra tù tiếp tục phá xe (TT)  —Đằng sau vụ giết 2 mẹ con chủ quán cà phê dã man  (VNN)  — Dùng ôtô làm lá chắn, 2 nhóm côn đồ vãi đạn vào nhau (TP)
Đâm xe vào trụ điện, hai thanh niên nguy kịch (TN)    —-Bắt hai kẻ cướp giật trước ngân hàng (TN)   —-Tấn công kiểm lâm để đánh tháo gỗ lậu (TN)

COPY một số Còm:

Cuối ngày mới đọc cái bài này của HT Vy http://www.danchimviet.info/archives/75158/mot-so-thien-y-can-chia-se/2013/04
Định đi ngủ, không còm nhưng trộm nghĩ, với cá nhân, Lúa luôn nhìn thấy em một tố chất, một ứng cử viên dân chủ tương lai, sự dấn thân dù tuổi còn rất trẻ. Còm này xuất phát từ sự yêu mến, không phải là ném đá, phản biện gì đâu. Chỉ trao đổi với Vy dù có thể chưa chu toàn mọi lẽ. XIn đưa ra 3 ý kiến
- Ý thứ nhất của Vy có đoạn “Những tội ác của các chính quyền độc tài có thể được một phe nhóm thỏa hiệp bỏ qua, nhưng điều đó không có nghĩa là nó cũng được những nạn nhân và dư luận dân chúng nói chung khoan thứ. Những bất công đã ăn sâu trong xã hội không thể nói gạt sang một bên là được”. Cõ lẽ gia đình em, bản thân em là nạn nhân trực tiếp của những khủng bố bất công từ chế độ, em nhìn vấn đề chưa hợp lý (theo Hai Lúa) chăng?
Đa số người dân VN đều là nạn nhân của chế độ này, có người thiệt thòi nhiều, mất mát nhiều, có người thiệt thòi ít. VD như chắc là khó nói hết nỗi đau của Trịnh Kim Tiến…..Ngay cả bản thân và gia đình của Lúa đây, cũng có những nỗi đau phải nuốt ngược vào lòng…..
Việc chúng ta đấu tranh vì một XH dân chủ, vì sự tiến bộ là chúng ta muốn tương lai khá hơn tốt đẹp hơn, chứ cuộc đấu tranh đó không thể/không nhằm thay đổi quá khứ. Nó thuộc về lịch sử rồi. Ngày xưa CS đã có tuyên ngôn đó…..họ giết hại, tàn sát đồng bào mình. Nếu một ngày nào đó, họ sẽ thua, phải rời bỏ vũ đài, liệu chúng ta có tàn sát họ như thế không dù rằng tội họ lớn lắm đấy?
Người Nhật sau khi bị ném 2 quả bom nguyên tử, họ cũng không lên án người Mỹ, dân Campuchia cũng không lên án Polpot….những kẻ lãnh đạo Polpot mới được xét xử gần đây thôi.
Hơn nữa, chế độ cộng sản nó làm mất tính người, tức là một người lương thiện, nếu theo nó thì cũng trở nên thủ đoạn xấu xa. Lúa nói như vậy để nhắc lại một điều, chính cái thể chế này nó sinh ra những kẻ tội đồ đó, ngay cả TT3d kia, nếu ông ta sống trong XH dân chủ, dù không muốn, ông ta cũng phải lương thiện.
Vì vậy cái đích cuối cùng chúng ta muốn là một XH dân chủ. Có thể trên chặng đường đó, có những ngã quẹo, khúc quanh mà em phải tránh nhưng cái đích lớn nhất thì em sẽ đạt được, đừng hy vọng vào một sự tuyệt đối (thuyết tương đối).
Có những bản án/vụ án mà người ta xét xử sau đó vài năm, vài chục năm thậm chí hàng trăm năm sau như vụ án Galileo. Hãy mềm dẻo, như người uốn cây tre. không thể đòi hỏi một sự thượng tôn pháp luật ngay như Mỹ/Đức cho một chính quyền non trẻ. Tránh xung đột là ưu tiên hàng đầu.
Một điều thật nhỏ mà Lúa muốn chia sẻ với em, đừng bao giờ dồn người ta vào thế chân tường/đường cùng. Nó bất lợi cho họ và cả cho mình nữa. Khi đó, kết cuộc có khi rất khó lường trước. Nó cũng không hề được khuyến khích hay ủng hộ trong một xã hội dân chủ văn minh.
- Thứ hai: So sánh những tiên đề, về đặc điểm lịch sử, nền tảng kinh tế, con người, VN mình có nhiều mặt thuận lợi (nếu không nói là thuận lợi lớn) so với Myamar. Nền kinh tế và chính trị Myamar là một căn nhà đóng kín trong khi VN, chúng ta có 3 triệu người VN ở nước ngoài. Đây chính là lực lượng chuyển tải thông tin, là viên gạch chèn cánh cửa của VN, không cho nó đóng suốt nhiều năm qua. Ngoài ra chúng ta có một nguồn ngoại tệ khoảng 10 tỉ USD rót đều đặn vào VN vô điều kiện, bên cạnh đó, một lực lượng lao động có chất xám, tản mát nhiều nước phát triển, chỉ cần dân chủ là họ sẽ là cầu nối hiệu quả cho tri thức khoa học…..có người sẽ về nước cống hiến. Myamar thua chúng ta ở cái đó. Ngoài ra, loại trừ mặt sáng giá là bà Aung San Suu Kyi ra, XH Myamar chưa có những năm tháng tật dượt dân chủ dai dẳng như VN, không có nhiều gương mặt sáng về dân chủ như VN (trong đó Vy cũng là một ứng viên tiềm năng đấy), phải thế không? Lúa tin, khi chúng ta thực sự bước vào giai đoạn DC, chúng ta tiến nhanh, vững vàng hơn Myamar rất nhiều.
- Thứ ba, trích “Tôi không tin rằng giải pháp kinh tế đi trước cải cách chính trị (trong một thời gian không xác định) là tốt. Hãy nhìn vào một thí dụ điển hình: Trung Quốc. Là một quốc gia thành công (?!) trong giải pháp kinh tế của mình, Trung Quốc vẫn chưa cho thấy một triển vọng dân chủ khả quan nào cả”. Vy nhầm. Dân chủ là tiền đề là điều kiện cần và đủ để minh bạch để vực dậy một nền kinh tế, dân chủ rồi phát triển kinh tế quá tốt chứ sao. Nó khác hoàn toàn cái chuyện “kinh tế phải suy thoái. khủng hoảng vỡ nợ để thay đổi thể chế chính trị”.
Đừng nhìn vào một anh chàng hiếu chiến, to xác và hung hăng của nền kinh tế TQ mà cho rằng TQ phát triển, là nền kinh tế thứ hai. Một trăm năm hay nhiều trăm năm khác, TQ cũng không bao giờ là một nền KT bền vững, nó chứa đựng qua nhiều nguy cơ.
Sự tăng trưởng bất chấp tất cả những mâu thuẫn xã hội (trả lươgn côn gnhân thấp, bóc lột sức lao động tàn mạt, bất tù nhân lao động khổ sai), hàng hóa của TQ tính ra còn không đủ chi phí nếu họ thuê nhân công sòng phẳng. Nhà tù TQ là những xưởng lao động lớn nhất. Bên cạnh đó, vấn nạn ô nhiễm môi trường, hàng nghìn xác lợn chết gà vịt chết, thức ăn độc hại, hóa chất…..TQ sẽ phải đối mặt với những vấn nạn giải quyết ô nhiễm không thể né tránh, hoặc sẽ dẫn đến thành phố vắng người (và bao giờ khắc phục hậu quả cũng đắt và gian nan hơn phòng ngừa nhiều lần). Thức ăn bẩn sẽ đưa đến TQ luôn là nước có số người bệnh. người chết vì bệnh tật cao nhất, chẳng lẽ họ bỏ mặc vấn đề y tế? Không rẻ tí nào nhé.
Rồi sao nữa, giới nhà giàu, có tiền (đa phần là trọc phú) sẽ bỏ ra nước ngoài, keo them họ ôm nhửng khối tài sản hơn của 3% dân số giàu chiếm hơn 90 % tiền và tài sản ở TQ….
Thật khó để tách bạch ra, pt2 kinh tế với dân chủ hóa XH , nó phải đi song hành, cái nọ làm chổ dựa cho cái kia Vy ạ.
Vẫn mong đọc bài của em, thân mến.

  •   Ha Le
    Tuyệt!
    Ý kiến của Huỳnh Thục Vy thực sâu sắc, rất đáng đọc, song hôm qua lên giường nằm tôi vẫn cứ thấy cần phải bổ túc thêm điều gì. Thì ra chính là 3 ý mà chị Hai Lúa vừa viết trên! Cám ơn chị nhiều lắm!
    Chưa bao giờ tôi thấy nước nhà xuất hiện một lớp nữ lưu mạnh mẽ, sáng tạo và sáng suốt như hiện nay!

  •   Ha Le
    Chỉ hơi hồ nghi chút về ý thứ hai, cái đoạn chế Hai Lúa so sánh Việt Nam với Miến Điện. Theo tôi, Miến Điện mắc một điểm kẹt ghê gớm là sự xung đột sâu sắc giữa các sắc tộc, điều mà VN may mắn là không hay chưa có.
    Kể cả điều này: “… trừ khuôn mặt sáng giá là bà Aung San Suu Kyi ra, XH Myamar chưa có những năm tháng tập dượt dân chủ dai dẳng như VN, không có nhiều gương mặt sáng về dân chủ như VN” tôi cũng hồ nghi luôn. Mấy năm trước, chứng kiến cuộc biểu tình rầm rộ với rất đông nhà sư tuần hành với dân chúng, bất kể sự đàn áp khốc liệt của chính quyền quân sự, tôi cho rằng về điểm “tập dượt dân chủ” thì không chừng Myanmar ăn đứt VN mình ấy chứ!

    •   Hai Lúa
      Cảm ơn bác Hà Lê, Lúa cám ơn bác đã bổ sung, xung đột sắc tộc ở Myamar cũng là điều khó khăn hơn so với VN, chúng ta không có xung đột lớn.
      Việc nhà lãnh đạo dân chủ, khác người hưởng ứng cuộc đấu tranh dân chủ. Ngay cả những người sẵn sàng tự thiêu để phản đối nhà cầm quyền, phản đối bất công, đó là sự đấu tranh tự phát, đúng về góc độ XH, sự đấu tranh đó là không khôn ngoan, dù nó có những ảnh hưởng nhất định.
      Lúa ví dụ như vầy để bác dễ hiểu nhé, hiên nay như chị Bùi Hằng là nhà lãnh đạo dân chủ, còn như …Lúa đây là người hưởng ứng cuộc đấu tranh dân chủ.
      Kekekeke, còm trên cũng là ý cá nhân của HL thôi, nói gì thì nói sao dám nhận là đã đầy đủ vẹn toàn.

  •   Ha Le
    Một bài viết khác cũng liên quan đến chuyện đang bàn, xin giới thiệu bác nào chưa đọc:
    Khi đảng Cộng Sản tự giải thể – Ngô Nhân Dụng

    •   Hà Huy
      Phải đoạn tuyệt hẳn với các chủ thuyết Mac- Lê – Mao – Hồ thì may ra tiến trình dân chủ ở VN mới thực thi như đúng nghĩa của nó . VN không nên học mô hình của nước Nga hiện nay ( nhà nước không CS , nhưng chính quyền độc quyền ) . VN có thể học theo mô hình của nhà nước BaLan . Từ 1990 đến nay BaLan cơ bản đã xây dựng được bộ máy từ cơ sở đến cấp trên rất chuyên nghiệp và tư tưởng công nghiệp . Sau khi chế độ CS tự giải thể điều tất yếu phải có bộ máy tạm quyền để đảm bảo an ninh cho người dân . Sau đó chính phủ lâm thời sẽ mời các chuyên gia như Việt Kiều , trí thức có kinh nghiệm trong nước , chuyên gia nước ngoài để giúp điều hành giai đoạn chuyển tiếp . Lập ban soạn thảo HP theo dân chủ . Chuẩn bị bầu cử bầu Tổng thống , quốc hội lưỡng viện , Viện Kiểm sát và tòa án độc lập , … Và như vậy mặc dù thể chế dân chủ còn non trẻ , nhưng được hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia . Nhất định VN sẽ tiến mạnh trên con đường xây dựng đất nước phú cường .

  Hoàng Mai
Thấy các bác tranh cãi vui quá, nên mình cũng xin phép góp vài dòng.
Sư sãi thì chỉ một số thực sự là có căn tu, những người này họ hấp thụ giáo lý nhà Phật rất nhanh, những người tu lên sư cụ có nhiều người còn biết phép Âm, nhưng chính thần mà tu thì khổ lắm, để thành được thì phải thử thách chán. Những người như vậy thì thường “hành” nhiều hơn là ‘học”.
Còn đa phần toàn là sư vớ vẩn, thất tình, chán đời, nhà nghèo không nuôi được cho con lên chùa đi tu.v…v…nói chung những người này goi là sư thế thôi.
Lúc còn sống Bác Hồ nói:
“Ông Bụt không làm hại ai nhưng cũng không có ích gì cho đời”. đó là ở cách hành đạo. Giáo lý nhà Phật thì tốt, rất triết lý, nhân sinh, nhưng dùng câu này chính xác này ” ăn thì rồng cuốn, nói thì rồng leo, làm thì mèo mửa” có nghĩa là nói thì hay, nhưng chả làm gì cả, nó thể hiên bằng cách hành đạo. Đi tu là thoát tục, xa rời thực tế thì còn làm quái gì cho đời. Thế khác gì ông quan trần sống quan liêu xa rời quần chúng thì thử hỏi ông quan đó làm gì được cho dân cho nước.
Ở Bác có đầy đủ đức tính của nhà Phật, nhưng Bác khác Thích Ca ở chỗ Bác nói thế nào, thì làm thế đó, lấy chính bản thân mình làm gương.
Phật Thích Ca ở Ấn độ thì trả về cho Ấn độ, chỉ thờ Phật, Thần, Thánh nước mình. Đường tu cũng sẽ khác, tu là tu ngay trong cuộc sống hàng ngày, sống tích đức chính là tu. Ví dụ thế này cho dễ hiểu, Tu theo Đạo Bác thì như Ông Nguyễn Chí Thanh cũng thành Phật (ngôi bé hơn Bác Hồ tý) hay như ông Nguyễn Phú Trọng sống có tâm có đức, sáng chí sáng lòng thì cũng thành Phật được, hay như một ông nông dân nếu ông sống có tâm có đức, ông sáng suốt, có nhiều cống hiến cho dân cho nước được người đời thừa nhận, ngưỡng mộ thì ông cũng thành phật. 12 ngôi Phật đắc đến đâu thì ứng đến đấy.
Sau này sẽ cho sư sãi về nhà lấy vợ, lấy chồng hết. Bao nhiêu người đi tu là lãng phí bấy nhiêu lao động.
Mấy ông sư, bà sư toàn làm cái việc thế này này “Lấy tiền công đức đi làm công đức”. Các bác nghĩ mà xem có đúng không.
Cái này nó mới, nghe hơi lạ tý, nhưng cứ lấy cội nguồn dân tộc “uống nướ nhớ nguồn” ” ăn quả nhớ kẻ trồng cây” mà suy thì nó cũng dễ hiểu.
Phật Thích Ca có cái này rất chi là không được này ” Đời cha ăn mặn đời con khát nước”. Rất dã man, bố mẹ, ông bà làm việc ác, tạo nghiệp thế mà con cháu lại phải chịu. Bố có mệnh của bố, con có mệnh của con. Bố ác, bố tạo nghiệp, con được mẹ, thầy cô dạy dỗ tử tế, là người tốt, hiền lành, thế mà lại phải chịu nghiệp của bố, rất là vô lý, vô lý nhưng thằng cầm đầu nó bảo luật của nó thế, thế là chúng sinh phải chịu đấy.
Thời của Bác Hồ sẽ thay là ” Bố làm bố chịu, con làm con chịu” thằng nào làm, thằng đấy phải chịu, reo hạt lành thì hái quả ngọt, reo hạt ác thì hái quả đắng, thế mới công bằng được
Những cái mới mẻ thế này phải chờ đến khi có biến thì chắc mới thành được. Sấm của ông Trạng Trình có nhắc đến cái biến này đấy
“Hậu sinh thuộc lấy làm lòng. Đến khi ngộ biến đường trong giữ mình”
Những cái mới mẻ, tốt đẹp thế này mà mình chờ mãi, chắc cũng gần 3 năm rồi mà càng chờ càng không thấy. híc! lắm lúc mình thấy thương mình lắm.

  NCH
Em lại phải “chọc ghẹo” bác HM tí:
1-”Còn đa phần toàn là sư vớ vẩn, thất tình, chán đời, nhà nghèo không nuôi được cho con lên chùa đi tu.v…v…
-Bác HM quên có những ông sư: thuộc chính sách của đảng hơn thuộc kinh Phật…các bố này chưa chắc đã được gọi là “sư thế thôi”
2-”Lúc còn sống Bác Hồ nói:
“Ông Bụt không làm hại ai nhưng cũng không có ích gì cho đời”
-Rõ ràng bác không chịu làm Phật đâu nhá, đừng đưa Bác lên 7 hay 8 tầng tháp gì đó nhá.
3- “Ở Bác có đầy đủ đức tính của nhà Phật, nhưng Bác khác Thích Ca ở chỗ Bác nói thế nào, thì làm thế đó,..” có 2 điểm nhỏ:
a/ Ông Phật thì chủ trương “không sát sinh hại vật”, còn Bác thì lôi cổ địa chủ ra mà bắn, nên nói bác có đủ tính chất của nhà Phật nghe không xuôi, vì bác còn thiếu cái tính “không sát sinh hại vật.”
b/ Cái vụ nói thế nào làm thế đó cần kiểm chứng lại.
4- “Thời của Bác Hồ sẽ thay là ” Bố làm bố chịu, con làm con chịu” thằng nào làm, thằng đấy phải chịu,reo hạt lành thì hái quả ngọt, reo hạt ác thì hái quả đắng, thế mới công bằng được”
– Bác HM định đá đểu ông cụ đấy à?
Câu này bác HM ấn vào mồm ông cụ. Em chỉ nghe ông cụ bảo: ” Chúng ta làm cho con cháu chúng ta hưởng” .
– Cái vụ ” reo hạt…” cũng giống ông Phật thôi : chủng đậu đắc đậu, chủng qua đắc qua ( trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa)
5- “Phật Thích Ca có cái này rất chi là không được này ” Đời cha ăn mặn đời con khát nước”
– Bác HM thế mà thật thà, câu ấy chỉ có nội dung khuyên ăn ở hiền lành thôi chứ đâu có nghĩa: bố ăn cướp xách con ra bắn…dĩ nhiên trừ CS bắc Hàn, một thằng vượt biên bỏ tù 3 họ…còn CSVN bác biết nhiều hơn em..
Thôi bác nhá! Rất vui khi chọc ghẹo bác.
TB:
Hình như người ta nói : “gieo hạt”…chứ không phải “reo hạt” bác ợ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét