Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Lượm tin tức

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Tranh chấp Biển Đông cần giải quyết bằng ngoại giao -Tiền Phong   —-3 tàu Hải tuần TQ chở trực thăng ra Trường Sa “đánh dấu” Biển Đông - Báo Giáo dục Việt Nam   —Lính Trung Quốc hiện nguyên hình, tàu Liêu Ninh vượt biển - Phunutoday.vn   —Ngư chính của Trung Quốc thay lốt quân sự tại Trường Sa - Songmoi.vn   —Lính Trung Quốc hiện nguyên hình ngoài Đá Vành Khăn, Trường Sa (ĐV)
Tổng lãnh sự Trung Quốc Trác Lôi Minh: “Việc làm sai trái” - Tuổi Trẻ – Trả lời Tuổi Trẻ về chuyện nhà hàng ở Bắc Kinh có tấm biển kỳ thị người nước ngoài, ngày 27-2, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Trác Lôi Minh cho rằng đây là “hiện tượng cực kỳ cá biệt. Ở đâu, chỗ nào cũng có những loại người không tốt”.
Tàu sân bay Trung Quốc chỉ là mồi ngon của láng giềng (Infonet)  —Vụ kiện Philippines và Trung Quốc sẽ được thụ lý? (Bài 3) (Infonet)
Nhà hàng Bắc Kinh gỡ biển miệt thị người Việt nhưng… (ĐV) -Chủ cửa hàng Bắc Kinh đang gây phẫn nộ quốc tế hôm nay đã quyết định tháo tấm biển sặc mùi kỳ thị, tuy nhiên vẫn không chịu mở lời xin lỗi.
Nhà hàng Bắc Kinh gỡ tấm biển kỳ thị dân tộc - (Dân trí)   — Quán ăn tại Bắc Kinh gỡ thông báo có nội dung kỳ thị bài ngoại (RFI)    —-VnExpress -Trung Quốc chú trọng đối ngoại với Nhật, Mỹ, Triều    —-“Người Việt Nam văn minh hơn nhiều” - Tuổi Trẻ
Cộng đồng mạng mạnh mẽ ủng hộ ký giả Nguyễn Đắc Kiên (VOA)
Lo ngại sức khoẻ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ngày càng giảm sút (RFA) -Nhà văn đối kháng Nguyễn Xuân Nghĩa, bị bắt từ năm 2008 với bản án sáu năm tù giam ba năm quản chế, đang bị bệnh nặng trong tù nhưng không được chữa trị đúng mức.
Bộ Công an rút đề xuất về hộ khẩu (BBC)
Quân đội có phải trung thành với Đảng? (BBC/nghe PV Cụ Nguyễn trọng Vĩnh) -  Trả lời BBC ngày 28/2, Cựu Đại sứ Việt Nam ở Trung Quốc, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, từ Hà Nội, nói ông cho rằng điều này đi ngược lại với tư tưởng Hồ Chí Minh.
“Trước đây Hồ Chủ tịch chỉ nói quân đội phải trung với nước, hiếu với dân.”"Lâu nay người ta nói học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mà sao bây giờ người ta lại muốn làm trái là thế nào? Sao lại thay đổi ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh?”  “Gọi quân đội là quân đội nhân dân, thế thì là từ nhân dân mà ra. Cho nên phải trung với nước, hiếu với dân là đúng rồi. Chứ không ai nói là quân đội Đảng Cộng sản.”
Có chứ Cụ- Đảng cọng sản bảo phải “trung với đảng” và phải biết “còn đảng còn mình” để bào vệ cái sổ hưu thời XHCN -Còn Nhân Dân đâu có SỔ HƯU?
“Nếu dư luận lên tiếng sớm, dự án bôxít có thể đã khác!”- (Dân trí) – “Giá như báo chí, dư luận có thể lên tiếng từ khi hình thành chủ trương đầu tư khai thác bôxít, các nhà khoa học có thể vào cuộc trong thời gian…
Banh chành té mứa rồi mới nói lấp lẻm- Hãy qua Trang Boxitvn mà đọc những tài liệu cũ,trên mạng thì đầy….xem thử các nhà Trí thức (thật) ở Quốc nội và Quốc ngoại lên tiếng như thế nào về việc này từ trước- Nhưng là bỡi vì ” chủ trương lớn của đảng” nên nhất định phải làm- Ai còn tin lối ngụy biện lấp lẻm cố kiếm để coi cho mở mắt- Nhiều quá không dẫn đường nổi- Nay mai tới Điện hạt nhưng nữa đây-rồi mai mốt đừng có nói “Nếu dư luận lên tiếng sớm….” là thứ đầu không có óc nhé.  —-Bauxite: Sao phải cố làm cho được (?!) (NLĐ) – Thì đã bảo chủ trương nhớn rồi mà,thắc mắc nỗi gì? -Làm để bán cho bạn vàng khè ,chớ thấy nguy hại quá nó đóng cưa khai thác thứ này bên Tàu,lấy gì nó xài?-Rồi Dân nó thất nghiệp qua làm chớ…..cho nó đúng với chiếu chỉ 16-4 -Bên nây biện giới là nhà,bên kia biên giới cũng là anh em….đại thi hào Tố bảo đấy. Vẫn niếu kéo thấy hông,mai mốt đi đong thêm tiền nưa :   “Nếu cần thiết, có thể điều chỉnh dự án bôxít”  Dantri)
Vietnam Plus -5.000 tỷ đồng xây nhà máy điện phân nhôm Nhân Cơ -  Cứ đổ tiền tiếp đi,mai mốt chết vì nhôm!! Dân chết đấy,chớ đưa nào làm thì càng no dữ.
Ai được kéo dài tuổi nghỉ hưu? - Tuổi Trẻ   —  ‘Có thể sớm cấm mua nhà, ôtô bằng tiền mặt’ -eBank
picture
6 nghệ sĩ hải ngoại bị cấm diễn ở Việt Nam (NLĐO)- Do tham gia chương trình DVD Asia 72 – Kỷ niệm 32 năm hoạt động của trung tâm Asia, các ca sĩ và nghệ sĩ: Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, Gia Huy, Mạnh Đình và vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh – Hồng Đào đã bị ngưng cấp phép biểu diễn tại Việt Nam.====>>>
Cấm lưu hành bộ đĩa DVD Asia 71 (TN)
Giảm mạnh phí trước bạ ô tô từ ngày 15-3? (NLĐ)   —Đề xuất tăng giá đền bù dự án ĐH Quốc gia TPHCM (NLĐ)
Không thu hồi đất theo chỉ định của chủ đầu tư (TT)  —23 năm mất 1.600ha rừng phòng hộ TT)
Hà Nội giải thích lý do đặt ga tàu điện cạnh hồ Gươm  (Dân trí) – Sau những lo ngại việc đặt ga C9 trên đường Đinh Tiên Hoàng (thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2, Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo) ảnh hưởng đến cảnh quan hồ Gươm, UBND Hà Nội đã giải thích rõ lý do đặt ga tàu điện tại đây.  >>  “Tránh những tác động dù là nhỏ nhất đến hồ Gươm”  >>  Ga tàu điện có “làm hại” cảnh quan quanh hồ Gươm?
Sẽ tách lương công chức khỏi Luật lương tối thiểu (DV)    —Tăng giá sữa thành phẩm: Bỏ lơ tăng giá sữa cho nông dân (DV)
Triệu Sơn (Thanh Hóa): Khuất tất ở chính quyền xã Thọ Bình  (Dân Việt) – Báo NTNN nhận được đơn của anh Bùi Xuân Tâm (SN 1990), ở xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa phản ánh việc em trai anh vì lưu lạc sang Trung Quốc từ bé, không thông thạo tiếng Việt nên bị từ chối làm chứng minh nhân dân (CMND).    –Dân bị thu hồi đất làm thủy điện chưa có nhà ở (DV)

KINH TẾ
Đầu năm 2013, kinh tế Việt Nam chuyển biến tích cực (CP/PT). VĂN HÓA-THỂ THAO
Tết dài có nên? (TTVH). GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Dự kiến điều chỉnh lệ phí dự thi đại học, cao đẳng (CP). XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Vụ nổ tàu cá: tìm thấy 3 thi thể (TP). - Vụ nổ tàu cá: Hỗ trợ 15 triệu cho mỗi nạn nhân (TP).
- Đồng khô, người khát: Bới cát tìm nước (NNVN).
Hất cả xô xăng thiêu sống dân phòng (ĐV)  —   Vụ dân đánh nhóm đòi nợ thuê: Một người đã tử vong (NLĐ)  —  Truy sát đẫm máu trước bệnh viện (NLĐ)   —Chém chết người giữa đường, thiếu niên lãnh 16 năm tù (NLĐ)
Nổ trong phòng chờ xe Phương Trang, 3 người nhập viện (NLĐO) – Vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 28-2, một tiếng nổ lớn phát ra từ phòng chờ xe Phương Trang tại bến xe Hùng Vương (đường Hùng Vương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) làm 3 người nhập viện và nhiều hành khách hoảng loạn.
Phóng viên lao xe bắt cướp  (NLĐO) – Nghe tiếng hô cướp từ phía sau, anh Phạm Văn Khoa (SN 1984, phóng viên Báo Đời sống và Pháp luật) ngay lập tức tăng ga và lao thẳng xe của mình vào xe 2 đối tượng đang vọt lên.
Dự án Phước Kiển – Nhơn Đức: Bế tắc! (NLĐ) -Dự án này hiện đang cần thêm khoảng 2.000 tỉ đồng để đền bù và mua quỹ nền tái định cư
Bắt kế toán trưởng Công ty Procimex Việt Nam (NLĐ)  —Hà Nội: Cướp giật gây tai nạn khiến 2 vợ chồng nguy kịch (NLĐ)  —-Quy định về lễ tang cán bộ: “Chỉnh” rồi vẫn không xuôi  (Dantri)   —-Xe khách tông vào đuôi xe ben, phụ xe tử vong tại chỗ  (Dantri)
Ông họ cưỡng hiếp, giết cháu gái 11 tuổi lĩnh án tử   (Dân trí)  —“Tâm sự” ở bờ kè, cặp đôi bị trộm… quần (DV)   —Nam sinh trộm 50 triệu của bạn cùng trường (DV)   —Cướp bỏ chạy gây tai nạn, đôi nam nữ nhập viện (DV)   —Đâm vợ và mẹ vợ nhập viện vì dám “cướp” con  (DV)
Tai nạn kinh hoàng, 1 người chết, 8 người bị thương   (TNO) Chiều 28.2, Đội Cảnh sát giao thông Công an H.Đại Lộc, Quảng Nam cho hay đã có 1 người chết và 8 người khác bị trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.
Khi người trẻ… “bỗng dưng mất tích”(TNO) Chỉ riêng tháng 2.2013, đã có hơn 3 vụ trẻ vị thành niên mất tích khiến gia đình phải nhờ Báo Thanh Niên giúp đỡ tìm kiếm. Trước đó, cũng có nhiều vụ tự nhiên mất tích khiến gia đình phải nháo nhào tìm kiếm, và dư luận cũng thêu dệt nhiều chuyện kinh hoàng về các vụ này.

QUỐC TẾ
Phe đối lập Syria ngày càng được ủng hộ (VOV). Đức Giáo Hoàng chia tay các hồng y, chuẩn bị bay tới nơi nghỉ dưỡng (VOA)
Mỹ sẽ viện trợ 60 triệu đôla cho đối lập Syria (VOA)  —Mỹ: Các biện pháp cắt giảm chi tiêu tự động sẽ có hiệu lực ngày 1/3(VOA)
Bầu cử thị trưởng Bangkok có thể ảnh hưởng đến chính sự Thái Lan(VOA)    —Chính quyền Thái Lan sắp đàm phán với một nhóm đòi ly khai (RFI)
Australia thông qua luật chống nô lệ mới(VOA)  —Ưu tiên đối ngoại thời Tập Cận Bình : Mỹ, Nhật, Triều Tiên (RFI)
Nobel Văn học Mạc Ngôn : « Tôi không viết cho đảng » (RFI)  -Trả lời các chỉ trích nói rằng ông quá thân cận với chính quyền, trong một bài phỏng vấn báo Đức, giải Nobel Văn học 2012 Mạc Ngôn khẳng định lại rằng ông không viết cho đảng Cộng sản, mà chỉ viết cho nhân dân Trung Quốc.
Songmoi.vn -Trung Quốc cắt xén phát biểu của Lý An tại Oscar  —HRW tố cáo Indonesia thụ động trước tình trạng bạo động tôn giáo(RFI)
Châu Âu điều tra chống phá giá với kính pin mặt trời từ Trung Quốc (RFI)  —-Châu Âu chấn động vì kết quả bầu cử Ý (RFI)
Thủ tướng Bulgari từ chức vì vật giá leo thang (RFI)   —-Taliban đầu độc và bắn chết hàng chục cảnh sát Afghanistan (NLĐ)
Nhật lại tung chiến đấu cơ chặn máy bay Trung Quốc (NLĐ)   —-Trung Quốc di chuyển tên lửa đến gần Senkaku (NLĐ)   —Triều Tiên sắp “tập trận toàn quốc”  (NLĐO)
Phát hiện khoảng 10.000 tấn gạo bẩn nhiễm cadmi ở Trung Quốc (TN)   –Úc: phát hiện nửa tấn ma túy trong lô hàng từ Trung Quốc (TT)

ĐSQ Việt Nam ở Moscow giúp gì cho công dân Việt?

Gái mại dâm ở Nga đang bị cảnh sát kiểm tra giấy tờ. Ảnh mang tính minh họa.

Gái mại dâm ở Nga đang bị cảnh sát kiểm tra giấy tờ. Ảnh mang tính minh họa.
AFP

Tải xuống - download
Bốn thiếu nữ Việt Nam, trong đó có một em vị thành niên, trốn khỏi một nhà thổ ở Moscow nhưng sau đó bị chủ chứa bắt lại. Tin đã được loan đi hồi đầu tháng này nhưng tới giờ các nạn nhân vẫn còn bị khống chế và ngay cả thân nhân ở Việt Nam cũng bị đe dọa đến phải lên công an xin rút đơn kiện.

Kêu cứu đại sứ quán cũng như không
Đó là bốn trong số mười lăm thiếu nữ sang Nga kiếm việc nhưng đã bặt tin từ tháng Tư  2012. Đến tháng Giêng 2013 thì bốn cô trốn được khỏi nơi mà các cô bị bà Nguyễn Thúy An, còn được gọi là An Ột, buộc các cô phải hành nghề mãi dâm.
Những người đã đưa các cô sang Nga để kiếm việc làm rồi bán vào động mãi dâm của bà Thúy An là bà Nữ, có chồng tên Sơn, hiện đã bỏ trốn khỏi Kiên Giang.
Ngay sau khi thoát được và gọi điện về nhà, mặt khác các cô gọi cho ông Nguyễn Đông Triều trong đại sứ quán Việt Nam ở Moscow để xin được giúp đỡ. Riêng cô Huỳnh Thị Bé Hương vì có chị đang ở Mỹ nên đã gọi điện báo tin và kể lại cho chị nghe mọi chuyện.
Rất không may là vài tiếng đồng hồ sau khi báo với đại sứ quán Việt Nam cả bốn cô đều bị bà Thúy An tức An Ột bắt trở lại. Bà Thúy An đã đe dọa, buộc các cô gọi về Việt Nam bảo người nhà lên công an rút đơn thưa kiện lại.
Lúc đó, trên đường dây viễn liên, ông Nguyễn Đông Triều của đại sứ quán Việt Nam ở Moscow trả lời:
Bà quan hệ thế nào với những người đó, bây  giờ bà nói tình trạng những người đó như thế nào với tôi cái, nói thẳng thông tin đi.
Thưa ông tôi là nhà báo..


Cô Huỳnh Thị Bé Hương khi còn ở Việt Nam. Source machsongmedia
Cô Huỳnh Thị Bé Hương khi còn ở Việt Nam. Source machsongmedia
Nhà báo thì tôi không nói chuyện với bà. Và từ Hà Nội, bà Nga, Interpol Việt Nam, quả quyết:
Việc mà các cô bị bắt lại thì bên chúng tôi đã biết hết rồi, bây giờ chúng tôi đang xử lý thông tin theo nhiều kênh để tìm cách giải cứu các cô ấy ra và bắt đối tượng. Chúng tôi đang cố gắng hết sức tìm mọi cách giúp đỡ để đưa được các cô trở về Việt Nam.
Rất không may là vài tiếng đồng hồ sau khi báo với đại sứ quán Việt Nam cả bốn cô đều bị bà Thúy An tức An Ột bắt trở lại. Bà Thúy An đã đe dọa, buộc các cô gọi về Việt Nam bảo người nhà lên công an rút đơn thưa kiện lại.
Bây giờ tất cả các cơ quan đều đang vào cuộc, kể cả đại sứ quán của Việt Nam ở bên Nga đang cố gắng hết sức giải cứu các cô, cũng như Interpol Việt Nam cũng đã phối hợp với các Interpol bạn để có những biện pháp cần thiết. Nếu có thông tin gì mới nhất liên quan đến các cô hoặc liên quan đến sự việc chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ thôi....
Vận động quốc tế vào cuộc
Trong khi đó thì cô Danh Hui, chị ruột của Bé Hương, vì lo âu trước tình cảnh em mình nên đã tìm cách báo với CAMSA Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Châu Á có văn phòng chính tại BPSOS ở Hoa Kỳ:
Chú Ngyễn Đình Thắng hướng dẫn em làm tất cả những gì để cứu em gái em, hướng dẫn em viết thư cho ông dân biểu Al Green và bà dân biểu Sheila  Jackson Lee. Em có được ông dân biểu gọi đến gặp và ông cũng có hứa  ông sẽ cố gắng tìm cách giúp em gái em được trở về sớm nhất.
Còn tại Gò Quao, Kiên Giang, Rạch Giá, mẹ của Huỳnh Thị Bé Hương và mẹ của Lê Thị Thu Linh đã lên công an rút đơn sau khi bị bà Thúy An buộc con gái gọi về .
Ông công an tên Phước, người đã nhận đơn thưa, cho biết :
Cái đó là do gia đình tới rút mình cũng hỏi mà người ta nói lý do con nó điện về biểu rút đơn để con người ta về. Trong đơn  người ta tố cáo cái dạng như là nghi vấn đưa con người ta ra nước ngoài để bán. Còn chuyện giải quyết như thế nào thì còn chờ ý kiến lãnh đạo.
Như vậy đã gần một tháng trôi qua mà bốn cô gái ở Kiên Giang vẫn còn ở trong tay bà Thúy An. Cô Danh Hui, chị của Bé Hương, cho hay bà Thúy An đã  gọi điện thẳng cho cô từ Moscow:
Bà Thúy An: Em là An Ột đây, em làm ăn đàng hoàng, em sống ở đây mấy chục năm rồi, em không muốn tai tiếng ầm ĩ lên. Nếu như chị nghĩ tình người chị dừng lại đi, bởi câu chuyện liên quan đến rất nhiều thứ.
Cô Danh Hui: Dạ chi An Ột ơi,  bây giờ em chỉ muốn đưa nó về an toàn với lại con bạn của nó, hai đứa cùng đi sang, em chỉ muốn đưa nó về an toàn.
Bà  Thúy An: Để mà hại được em sẽ không hại được, chỉ là câu chuyện nó rùm beng tai tiếng thôi.
Tiếp lời bà Thúy An, cô Danh Hui kể:
Bả nói  em phải viết thư xin lỗi bả rồi bả thả em gái em về, còn nếu không thì bả sẽ thưa ngược lại là em gái mê trai và ăn cắp tiền bỏ trốn, rồi bả thưa em tội vu khống, đe dọa gia đình em. Bà có cho người xuống Kiên Giang tìm mẹ với cháu em.
Vẫn theo lời cô Danh Hui, bà Thúy An còn làm áp lực buộc  Huỳnh Thị Bé Hương viết một là đơn nhận hết tội rồi nạp lên đại sứ quán Việt Nam ở Moscow. Người tiếp đơn và gọi Bé Hương đến hỏi chuyện là ông Nguyễn Đông Triều:
Bé Hương lên gặp đúng ông Nguyễn Đông Triều đó. Bé Hương nói với em rằng ông bảo là bên Nga làm gái là công khai chứ không cấm như ở Việt Nam hay các nước khác, ông nói theo kiểu cách là ông không muốn giúp giải cứu cho Bé Hương...Hôm trước nó bị bắt lại cũng do nó gọi cho ông đó sau vài tiếng thì nó bị bắt lại thành nó sợ lắm nó chỉ làm những gì theo bả yêu cầu thôi và nó không tin tưởng ai hết.
Bé Hương lên gặp đúng ông Nguyễn Đông Triều đó. Bé Hương nói với em rằng ông bảo là bên Nga làm gái là công khai chứ không cấm như ở Việt Nam hay các nước khác, ông nói theo kiểu cách là ông không muốn giúp giải cứu cho Bé Hương cho nên Bé Hương không có dám nói gì ngoài chuyện nhận tội theo như bà An yêu cầu tại nó sợ người phỏng vấn nó cũng là người của bả rồi. Hôm trước nó bị bắt lại cũng do nó gọi cho ông đó sau vài tiếng thì nó bị bắt lại thành nó sợ lắm nó chỉ làm những gì theo bả yêu cầu thôi và nó không tin tưởng ai hết.
Để biết rõ sự việc, hôm nay đường dây lại  được nối qua số máy của ông Nguyễn Đông Triều:
Thanh  Trúc: Thưa ông Nguyễn Đông Triều, tôi là Thanh Trúc , trước có kêu cho ông mà ông bảo nếu là nhà báo thì ông không nói chuyện với tôi. Ông Nguyễn Đông Triều noí rằng ở bên Nga mãi dâm là công khai, vì thế các em này qua bên Nga và bị bán vào mãi dâm thì toà đại sứ không giải quyết?
Ông Nguyễn Đông Triều: Đấy là lời bà nói thôi và tôi không nói như thế. Và hai nữa tôi khẳng định này, những công việc mà đại sứ quán đã làm, đã trao đổi với các cơ quan trong nước, cho nên là chúng tôi... bà có muốn biết thì hỏi cơ quan trong nước còn tôi xin lỗi không trả lời bà. Tôi xin nhắc lại như thế.
Đó là cách trả lời của ông Nguyễn Đông Triều từ tòa đại sứ Việt Nam ở Moscow.
Tiếp xúc với bà Nga, Interpol Viet Nam ở Hà Nội ngày hôm nay để tìm hiểu tiến trình điều tra và làm việc tới đâu, bà Nga trả lời:
Xin lỗi chị tôi đang bận chị có thể gọi lại sau nhé, tôi cũng chưa biết, độ khoảng trong ngày đi. Còn bây giờ tôi đang bận chị nhé.
Chúng tôi đã gọi lại cho bà Nga nhiều lần trong ngày nhưng rất tiếc bà đã không bắt máy. Trên đường dây gọi về CAMSA thuộc văn phòng BPSOS, giám đốc điều hành BPSOS là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng trình bày kế hoạch mà CAMSA có thể làm được bảo toàn anh ninh cho bốn cô gái mà ông gọi là bốn con tin đang bị cầm giữ:
Chúng tôi đang vận động báo chí Hoa Kỳ, các giới chức dân cử Hoa Kỳ và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để làm lớn chuyện này. Nỗ lực thứ hai là vận động cảnh sát Liên Bang Nga để cứu không những bốn nạn nhân mà cho tất cả mười lăm nạn nhân hiện đang nằm trong tay của bọn buôn người.
Riêng trường  hợp cô Bé Hương thì có người chị ở Houston thì chúng tôi đã sắp xếp để tờ báo lớn nhất là Houston Chronicle đã phỏng vấn và đã chạy tin. Bà thị trưởng Houston của vùng mà cô chị đang sống cũng đã lên tiếng với Toà Tổng Lãnh Sự Việt Nam .
Bên cạnh đó, tiến sĩ Thắng trình bày tiếp, CAMSA đã truy ra được là hai trong số các nạn nhân bị giam giữ có một người dì ở Canada, vì thế BPSOS đang vận động Liên Hội Người Việt Canada và bộ phận CAMSA ở Canada vào cuộc trong chuyện này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét