Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Tin thứ Bảy, 02-06-2012


Tiếp theo tin NÓNG ngày hôm qua, 3h sáng: Một xe taxi đã tới chở cụ Lê Hiền Đức đi bệnh viện Hữu Nghị. Trên xe đi cùng cụ Đức có 1 công an và 1 bác sĩ của công an.  Một số người thân tập trung bên ngoài trụ sở thanh tra 4T đã lên xe máy phóng theo.
3h20′ - Sau khi xe tới bệnh viện, đưa cụ Đức vào, vị công an và bác sĩ trở ra về luôn, bác sĩ của bệnh viện cũng không biết là cụ được công an đưa vào. Hình ảnh bên, do CTV gửi tới, là bàn chân cụ Đức bị tóe máu trong khi bị “giam” ở thanh tra sở 4T = >
Bổ sung, hồi 15h, để bà con biết thêm chút về nhân vật vừa bị cư xử tàn tệ đêm qua tại Sở 4T, mời bà con coi video sau:

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Trường Sa, nơi tôi đến: Những ngọn đèn không bao giờ tắt! (VH).  – CON YÊU TRƯỜNG SA (Mai Thanh Hải). - Hè về ở Trường Sa (QĐND). Bài không ghi ngày giờ tháng năm, tác giả.
- Khởi công nhà máy sửa chữa tàu chiến lớn nhất tại Cam Ranh (Infonet).
Đề nghị trục xuất 7 người Trung Quốc (TT). - Đề nghị xử phạt và trục xuất người Trung Quốc (LĐ). - Về thông tin người Trung Quốc nuôi cá trên vịnh Cam Ranh – Quản lý lỏng lẻo (SGGP). - Vũng Rô cũng có người Trung Quốc nuôi cá (PLTP).  - Chuyên gia Trung Quốc nuôi cá trái phép (NLĐ). - Đâu là “ngành chức năng”? (TN). - Trung Quốc cấm đánh bắt ở biển Hoa Đông (TN). - Yêu cầu báo cáo khẩn việc người Trung Quốc “đóng bè” trên vịnh Cam Ranh (Infonet). - Báo động: ‘South China Sea’ vào tận vịnh Cam Ranh! (Da vàng).
- Căn cứ tàu ngầm khủng của Trung Quốc gần vịnh Bắc Bộ (PN Today).  – Hùng Phong II có khả năng tấn công Đông Nam Trung Quốc (PN Today).  - Bắc Kinh thể hiện sự quyết đoán mới ở biển Đông:  Beijing Exhibiting New Assertiveness in South China Sea (The New York Times). - Hé lộ thông tin tàu đổ bộ trực thăng của Trung Quốc (VTC).
< – Phỏng vấn GS Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Đại học George Mason, Tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ: Ảnh hưởng của ASEAN tại Biển Đông (RFA). - Đối thoại Shangri-La bàn chuyện biển Đông (NLĐ).   – Hồ sơ Biển Đông nổi bật trong chương trình nghị sự Đối thoại Shangri-La Singapore (RFI). - Đưa Trung Quốc vào mối quan hệ hợp tác (TT). - Biển Đông nóng bàn nghị sự (LĐ). - Đối thoại Shangri-La và điểm nóng biển Đông (TN).  - Khai mạc Đối thoại quốc phòng Shangri-La ở Singapore (DT).
- Chiến lược quốc phòng Mỹ ở châu Á-Thái bình dương (VOA).  – Chiến lược châu Á mới của Mỹ : Tăng cường hiện diện quân sự nhưng không có căn cứ thường trực (RFI). – Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện tại Châu Á TBD (RFA).  – Mỹ không để Trung Quốc “song phương” trên Biển Đông (Infonet).  – Mỹ không để Trung Quốc “bành trướng” ở Biển Đông (VOV). - Mỹ không mở căn cứ quân sự thường trực mới tại châu Á (DT).  - Hạm đội tàu sân bay – Biểu tượng sức mạnh Mỹ trên biển (QDDND).
- Biển Đông là trọng tâm chuyến công du Anh và Mỹ của tổng thống Philippines (RFI).
- Chúc mừng sinh nhật luật sư Dương Hà và lên chức bà (Người buôn gió). Tấm thiệp đặc biệt = >
- Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện ‘bị điều tra’ (BBC). ”Một nguồn tin cho BBC biết vào ngày 19/5, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì một cuộc họp “để cho ý kiến về việc xử lý Blog Nguyễn Xuân Diện”. Kết luận cuộc họp nói “trước mắt cần có biện pháp xử lý ‎ hành chính” với ông Diện.” – Về buổi làm việc của TS Nguyễn Xuân Diện với Sở 4T Hà Nội: Công chức, an ninh, họ giống ai nhỉ? (Bà đầm xòe). “Chẳng lẽ TS Diện và cụ Lê Hiền Đức đang sống ở cái thời mà cụ Hồ Chí Minh và ông Tố Hữu đã từng sống trong giai đoạn trước cách mạng tháng 8 năm 1945? Kỳ vậy ta?“  – Tin Khẩn (Lê Hiền Đức).  – TIN KHẨN, TIN NÓNG VÀ TIN CỰC NÓNG VỀ CỤ BÀ LÊ HIỀN ĐỨC BỊ HÀNH HUNG (Huỳnh Ngọc Chênh).  – Audio: Phỏng vấn cụ Lê Hiền Đức: đang bị hành hung tại Sở Thanh Tra Văn Hóa và Thông Tin (TTXVA). 
Xích Tử – Quốc tế tồng ngồng (DL). - KHOẢ THÂN… ĐÚNG QUY TRÌNH (Nguyễn Văn Thiện).  – HƠN CẢ CÁI CHẾT! (Cua rận).  – Thuong ôi “Bà Má Hậu Giang”! (Châu Xuân Nguyễn).  – HÔM QUA (Nguyễn Thị Hồng Ngát). - TKTT: Gửi mẹ (ĐCV). Lời thú tội của một công an Việt Nam trong ngày cưỡng chế đất tại Văn Giang.  -  MẤT ĐẤT đã trở thành “bản chất ưu việt” (Người Ba Đồn). - Nóng trong ngày: Kiểm tra vụ khỏa thân phản đối (VNN).
Sửa Luật Đất đai: “Nhân dân trông đợi từng giờ” (VnEco) nhưng tụi “đầy tớ nhân dân” cứ muốn lờ (VnEconomy). - Không thể lùi thời hạn trình Luật Đất đai (sửa đổi) (VnMedia). - Lùi hay đẩy lịch sửa luật Đất đai đều đáng lo (DT). - ‘Luật đất đai được dân trông đợi từng ngày’ (VNE).
Cử tri bất bình với phí hạn chế xe (VNN).
- Thấy gì trong đơn tố cáo của bà Nông Thị Bích Liên? (DLB).
- Kỳ Duyên: Thời của báo ‘lá cải’? (TVN). - Từ báo LÁ CẢI đến báo CON CHUỘT (Bùi Văn Bồng). - Quyền làm súc vật của con bò, quyền làm người của Cao Thái Sơn (Đào Tuần). - Báo chí & cuộc chiến “lá cải” (Trương Duy Nhất). – Hậu sự tờ báo lá cải số 1 thế giới: Chết chưa phải là hết (NLĐ). - Lê Doãn Hợp:  Quản báo chí: Không ngại sức ép, không né tránh (VNN). - Hoa vàng mấy độ (Tin khó tin).
- Lực đẩy và lực kéo (DLB).
Nợ lớn biến các Tcty nhà nước thành “NHTM bất đắc dĩ” (VF). - Thủy điện, nhiệt điện đều khổ (PLTP).
KHÓC CHO MỘT KỊCH BẢN HÀI! (Ngọc Trâm). – Trần Trương: QUAN thì luôn luôn ĐÚNG, còn DÂN bao giờ cũng SAI? (Trần Nhương).  - Về sai phạm ở Vinalines và việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng: Đánh giá một con người phải có cái chuẩn (ĐĐK).  – “Cứu” và “Đau”  (DLB).  – Lãnh đạo thời nay nó thế! (Đông Ngàn). - Bộ trưởng Thăng nói về việc Vinalines mua ụ nổi  (VNN). - Bữa qua điểm bài Mr # với lời thanh minh quá muộn mằn… là bản gốc của bài: Vụ cục trưởng hàng hải bỏ trốn: Những dấu hỏi đằng sau quyết định bổ nhiệm (SGTT).
NÓNG! Một nhà báo vừa gửi tới nội dung một văn bản của Thủ tướng Chính phủ cho “thôi chức” Dương Chí Dũng, nhưng cũng liên quan việc “bổ nhiệm” luôn, chỉ hơn 3 tháng trước khi có quyết định khởi tố, trong đó có đoạn: “Điều 1. Ông Dương Chí Dũng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam để Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam“. Từ cái điều 1 này, có một thứ logic có lẽ con nít nó cũng biết về trách nhiệm cá nhân, khỏi giải thích nhiều lời. Cũng thiết tưởng với nội dung này, các bộ Nội vụ, GTVT, Văn phòng CP cũng khỏi cần “thanh minh thanh nga” cho mình làm chi cho thừa. Bổ sung, 13h30′, đột giả đã cho biết, có đường link tới văn bản này trên trang của chính phủ.
- Nguyễn Anh Tuấn: Ác mộng (Trần Nhương). “Những sân golf mười tám lỗ, ba sáu lỗ/Há toác miệng nuốt chửng mọi thứ/Như những lỗ đen trên thiên hà./Khách sạn, nhà hàng chăng đầy da thú hiếm/Như triển lãm/Những khuôn mặt tự mãn no nê đỏ phừng phừng/Mở miệng lè rắn rết/Ném ra ngoài thành những con khủng long tiền sử đột biến gien/Đớp, ngoạm tất cả !”
- Phỏng vấn ông Nguyễn Đình Quyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH: SỬA ĐỔI TOÀN DIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG: Hợp lòng dân thì “vắt chân lên cổ” cũng phải làm! (PLTP). “QH thống nhất đưa dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) để QH thông qua vào kỳ họp cuối năm nay thay vì cuối năm 2013 như dự kiến ban đầu.” Vậy thì mới tạm giải đáp được thắc mắc của LS Trần Vũ Hải Tại sao Quốc Hội chưa thực hiện Nghị Quyết của Đảng? Nhưng … coi chừng các bác giẫm đạp lên nhau nha (Ha ha!): “Còn quản lý nhà nước về công tác PCTN vẫn là trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng vẫn phải định kỳ báo cáo QH. QH vẫn tiến hành giám sát như bình thường”.
- Trần Huy Thuận: THAM NHŨNG: PHÒNG HAY CHỐNG? (Nguyễn Trọng Tạo).
Quan chức về DN dưỡng hưu: Để không còn nhạy cảm (VEF).
Bắt cựu tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Liên Việt (NLĐ).
Xử lý tội rửa tiền: “Muỗi đốt gỗ” (VEF).
Vì sao Đan Mạch ngừng 3 dự án tài trợ cho VN? (RFA). - Đan Mạch tạm dừng ba dự án tài trợ cho Việt Nam (TTXVN).  – Đan Mạch ngừng tài trợ 3 dự án cho VN vì tham nhũng (Trần Kinh Nghị).  – VN trấn an về dự án Đan Mạch (BBC).  –  Quá Xấu hổ! (NLĐ). – Chúng mày  Có tội với dân nghèo! (PLTP). - Tam Thái: Nữ sinh nghèo từ chối 100.000USD, người Việt ăn gian viện trợ! (PNTD). - Chính phủ Đan Mạch tạm dừng viện trợ cho 3 dự án: Hai bên sẽ xem xét vụ việc kỹ lưỡng (TN).
- Bộ Giao thông Vận tải trả lời cử tri về phí giao thông (VnEconomy). - Làm bất an Bộ trưởng GTVT là cái lý của công luận (TQ).
Giấy phép “con”, cách hiểu lệch lạc (VNN).
Đề xuất sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân: Kỳ vọng sẽ khoan sức dân (ĐĐK).  - Đại biểu Quốc hội lo ngại chuyện tận thu thuế (Infonet). - Thuế gì cũng cao (TN).
<- PV báo Pháp Luật TP.HCM bị tấn công bằng súng điện (PLTP).  - Nứt sọ ảo trong vụ án “cái liềm”. - Một nhà báo bị tấn công bằng súng điện (TN).
Hà Nội: Công trình tiền tỷ chưa xong đã xuống cấp (DV).
Hi hữu vụ tranh chấp hơn 1.000 tỉ đồng (TT). - Kiểm kê khối tài sản nghìn tỷ của người đàn bà làm bún (VNE).
Vụ 3 cây huê bị đốn hạ ở Quảng Bình: 9 người “trúng” huê trình diện (TN).
- Bức hình ám ảnh thế giới “Em bé napal” tròn 40 tuổi (NLĐ).
- Diễn biến mới vụ “Một cựu chiến binh với hơn 100 lá đơn đi tìm công lý” (Tầm nhìn).
Người dân lại tập trung phản đối khai thác titan (LĐ).
- Nghịch lý vụ bà già phải nhập viện vì 2 quả xoài  “rồi cơ quan công an lại ‘tạo điều kiện’ cho đương sự thóa mạ báo chí.” (Tầm nhìn).
- Khởi tố một luật gia nhận tiền chạy án (NLĐ).
- Mạng xã hội hàng đầu Facebook bất ngờ bị sập (TTXVN).  – Ta tựa lòng ta rất đỗi tự hào (Nguyễn Thông). “Chúng đã phá nát mọi tài sản do mình tạo dựng ở fb, cứ vừa thay password (chìa khóa) này lại phải thay tiếp chìa khóa khác. Nay thì bị vô hiệu hoàn toàn”.
- Loạt bài về chiến tranh Việt Nam: Hai chiếc xe tăng trên nóc hầm (Der Spiegel/ Phan Ba).
Đánh giá về nội các Dương Văn Minh (TN). Bà Nguyễn Thị Bình tại lễ ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam 27.1.1973, tại Trung tâm hội nghị quốc tế Kléber (Paris) = >
- Bà Suu Kyi kêu gọi ‘hoài nghi lành mạnh’ đối với cải cách ở Miến Điện (VOA).  – Bà Aung San Suu Kyi: ‘Đừng để đầu tư tiếp tay cho tham nhũng’ (BBC).  – Aung San Suu Kyi: Miến Điện không phải là đấu trường Mỹ-Trung (RFI). – Tổng thống Miến Điện lại hoãn thăm Thái Lan (RFI). - Myanmar đăng cai Diễn đàn Kinh tế thế giới Đông Á (TTXVN).
- Hàn Quốc lại bắt được một nữ điệp viên Bắc Triều Tiên giả tỵ nạn (RFI).
Bắt công an TQ nghi làm gián điệp cho Mỹ (BBC). - Viên chức công an cao cấp Trung Quốc bị nghi gián điệp CIA (NV).
Không Bạc Hy Lai, mô hình Trùng Khánh về đâu? (TVN).
Trưởng Đặc khu Hồng Kông xin lỗi dân vì bê bối tham nhũng (LĐ).
- Nhà hoạt động mù kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật lệ (VOA). - Các nhà hoạt động Tây Tạng nói về những đe dọa ở Lhasa (VOA).
Thi Đua Yêu Nước – Trên Lưng Cọp (Nguyễn Xuân Nghĩa).   - Máu đã đổ trên quảng trường & Lịch sử bị xóa bỏ (Mẹ Nấm).  - Tổ chức Ân xá Quốc tế phát khởi Hành động Khẩn cấp về trường hợp các học viên viên Pháp Luân Công bị bắt cóc  (ĐKN).
Trung Quốc phẫn nộ vụ quan chức hiếp 11 bé gái (TT).
Khám phá trạm lưu giữ tàu ngầm bí mật của Liên Xô cũ (Infonet).




Tiếp tục tạm đình chỉ trưởng Công an huyện Khánh Sơn vì ”sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là việc tự ý khai thác một diện tích rừng phòng hộ tại xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn” (TT).
KINH TẾ
- Báo cáo của Ngân hàng Thế giới: Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam (Viet-Studies).
DNNN là công cụ điều tiết vĩ mô: Bên trọng bên khinh (VEF).
<= Tập đoàn Dầu khí dẫn đầu DNNN về số nợ ngân hàng tới 72.300 tỷ đồng- Vạch nợ nần của DNNN tìm nguyên nhân “ngã ngựa” (Infonet).  – Nợ của doanh nghiệp nhà nước đầy rủi ro (RFA).
Nói thật [nhiều] với Vietnam Airlines  (Nguyễn Văn Tuấn).
- Cần đưa cả vàng và ngoại tệ vào dự trữ quốc gia (Infonet).
- WB cam kết cho Việt Nam vay 4,2 tỉ đôla (VOA).
- Càng giảm lãi suất, ngân hàng yếu càng lo? (Infonet).
- Vay ưu đãi: Đừng mơ! (NLĐ).
Đất Nhật Tân lao dốc không phanh (VTC).
Kho bạc Nhà nước chính thức có tân Tổng giám đốc (NDHMoney).
- BP muốn bán cổ phần liên doanh với Nga (BBC).
Để sống sót, du lịch phải giảm giá sốc (VEF). - Khách Việt mang 2 tỉ USD đi du lịch mỗi năm (TN).
Thông tư như chưa hề có hiệu lực! (LĐ). - Vô tư bán sim kích hoạt sẵn (TT).
Cá chết trắng bè, dân mất tiền tỉ (TN).
Trà Vinh: Người trồng dừa “méo mặt” vì rớt giá (TTXVN).
Chuyện về chai nước gạo rang nhập ngoại (Bee).
Phát triển dự án trồng cao su ở Campuchia: Hấp dẫn do tỷ suất lợi nhuận cao (VIR).
- EU, Việt Nam sắp đàm phán hiệp định mậu dịch tự do (VOA).
Các “đại gia” vẫn băn khoăn với chuyển mạng giữ nguyên số (Infonet/ICT).
Bắt đầu “săn” thuế trên mạng (PLTP).
- Hàn Quốc : Xuất khẩu tiếp tục sụt giảm (RFI).
IPO Facebook ‘ám quẻ’ TTCK thế giới (VEF).
- Mỹ: Việc làm tăng trong tháng Năm (VOA). - Giá vàng tăng bùng nổ sau báo cáo việc làm của Mỹ (VnEco).
- Đa số dân Ireland tán đồng Hiệp ước ngân sách châu Âu (RFI).
Báo động tỷ lệ thất nghiệp ở eurozone (TN).
- Giám đốc WTO khuyến cáo chống khuynh hướng bảo hộ kinh tế ở Châu Á (VOA). - WTO: Lòng vả cũng như lòng sung (LĐ).




VĂN HÓA-THỂ THAO
- “Hắt hiu” bưu điện văn hóa xã  (ĐĐK). Bưu điện văn hóa Túy Loan, xã Hòa Phong luôn trong tình cảnh vắng hoe khách = >
- Duy Phi: Lam man cùng Mộc bản (Trần Nhương). - Vũ Duy Chu: Hà Nội tiếu lâm truyền kỳ (Kỳ 57).
Đà Lạt: San lấp một phần “địa đạo thiếc” (SGGP).
Phát hiện nhiều hiện vật về tù chính trị tại nhà lao Hội An (TN).
Ý nghĩa rồng 5 móng của nhà Nguyễn (Bee). - Chùa Diệu Đế nối quá khứ và hiện tại.
Dòng họ 13 đời làm quan và bí ẩn của lời sấm truyền (DV).
- Đặng Thị Thanh Hương: ẨN HIỆN CHUYỆN ĐỜI NGUYỄN ĐÌNH THI (Nguyễn Trọng Tạo).  - Võ Hoài Nam: MƯA NƠI QUÊ NHÀ, MƯA NƠI XỨ BẠN.
- Lê Hải với những miền quê (Bùi Văn Bồng).
- Đoàn Thanh Liêm – Và tôi đã khóc tại vườn Luxembourg ở Paris (DĐTK).
Văn học Nga sẽ trở lại Việt Nam? (TS).
Xunhasaba xuất khẩu sách báo tới 40 quốc gia và vùng lãnh thổ (LĐ).
- Cha đời con đĩ cầu Nôm (Gocomay).
- Truyện ngắn thời “giải phóng”: CÁI CHẾT CỦA NHÀ VĂN (Nhật Tuấn).
Ngày hội cho thiếu nhi (TN).
Triển lãm tranh “Nét vẽ tuổi thơ” (TT).
Đêm nhạc tri ân Vua nhạc sến Vinh Sử (ĐV). - Quang Lê, Thanh Tuyền góp mặt tôn vinh “Vua nhạc sến” (VTC).
Tiếng đàn từ bãi rác Hoàng Cầu (LĐ).
Vi phạm quy chế biểu diễn nghệ thuật: Biết sai vẫn cứ làm (VOV).
Gặp “đầu bếp” đạo diễn chương trình Iron Chef Việt Nam (TN).
- Prometheus đi tìm nguồn gốc sự sống, nào ngờ mầm mống hủy diệt (RFI).
- Chuẩn bị lễ 60 năm Nữ hoàng Anh trị vì;  – Các mốc chính trong cuộc đời Nữ hoàng;  – “Là dịp để cảm ơn nước Anh”;  – Chuyện một thần dân ‘ngoại nhập’ (BBC).
- Italy tuyên bố gây sốc: Sẵn sàng bỏ EURO 2012 (TTXVN).




GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Nhân vụ bài báo bị rút xuống, nghĩ về các loại đạo văn (GDVN).
BÁC BÀNH TỔ CĂN DẶN THIẾU NHI NHÂN NGÀY 1-6 (Đồ Gàn). Cái này là vi phạm bản quyền chữ “Bác”:  ”…Cháu nào thành người lớn như Bác, thì năm sau nhớ thay Bác khuyên bảo hậu sinh nhé.” 
Hồi hộp bước vào môn thi tốt nghiệp đầu tiên (DT). - Gần 1 triệu thí sinh thi tú tài (TT). - Giám thị tiếp tay cho thí sinh sẽ bị kỷ luật tại chỗ (TTXVN).
<- Bài học của MICA về gây dựng và phát triển nhân lực (TS).
Đà Nẵng: Chỉ thị của Thành ủy gây khó cho ngành y tế (PLTP).
- Hiện tượng “thầy giáo ” quan hệ bất chính với học trò: Xử nghiêm “thầy”, giáo dục biện pháp phòng tránh cho trẻ (VH).
Rời mái tranh trường quốc học (Phamton).
Những chiêu trò kiếm cơm của sinh viên (VNN).
- Ăn nho thường xuyên phòng được bệnh cao huyết áp (RFI).
- Phi thuyền chở hàng không gian Dragon rơi xuống Thái Bình Dương (VOA).
Ấn Độ không muốn làm vật thí nghiệm (TS).
Facebook khuyên dùng Opera, bỏ Chrome (VNN).




XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Siêu thị quần áo ở phố Sơn Tây cháy do chập điện (VOV).
Những hủ tục hãi hùng ở vùng rừng Nghệ An (Bee). - Tết thiếu nhi cho những sinh linh xấu sốNơi yên nghỉ của hơn 6.000 sinh linh bé nhỏ vô tội bị bỏ rơi = >
Tai biến liên tục, sản phụ bất an (TN). - Người nhà thai phụ phản ứng bệnh viện về chẩn đoán thai nhi (TN). - Xót lòng những cô bé đi nạo phá thai (PN Today).
Sự thật đằng sau quảng cáo (SGTT). “…  có một cái quảng cáo cho biết nếu con ra đời mà bị bệnh nặng, không có tiền chữa thì bệnh viện sẽ trả về chờ chết! Con thấy nhà con nghèo quá nên đi trước là hơn!”
Bể nước ăn Hà Nội đang bị đầu độc (TVN).
Làm rõ vụ dòi trong suất ăn công nhân (TN). - Ăn cơm có dòi, nhiều người bị nôn (NLĐ).
Ôtô 7 chỗ bất ngờ cháy (LĐ).
- Khi người tâm thần gây án (NLĐ). - Đánh cá bằng đèn cao áp: Tai họa!  - Dàn cảnh bán thiên thạch chiếm đoạt 41,8 tỉ đồng.
Cảnh giác lừa đảo chuyển tiền qua ATM (TN).
- Về chuyện ‘mua cô dâu Việt’ đưa về TQ (BBC).
“Người ta ghẻ lạnh, còn tôi thương anh ấy” (Bee).
Người Trung Quốc mất niềm tin vào thực phẩm (TT).
- LHQ cảnh báo số người dời cư gia tăng trong thập niên tới (VOA).




QUỐC TẾ
- Hội đồng Nhân quyền LHQ họp khẩn về vụ thảm sát ở Syria (VOA).  – Cao ủy Nhân quyền LHQ kêu gọi điều tra vụ thảm sát ở Syria (VOA).  – Đặc phái viên Annan bày tỏ lo ngại về tình hình Syria (VOV).   – Tổng thống Nga Putin thăm Đức và Pháp với trọng tâm là hồ sơ Syria (RFI).  - LHQ lo ngại cuộc chiến tại Syria gây nguy hiểm cho cả vùng (RFI).  – Nga ủng hộ Syria để giữ ảnh hưởng và bán vũ khí (RFI). - Can thiệp vào Syria cần sự hậu thuẫn của Liên Hiệp Quốc (TT).
- Quân đội Ai Cập bãi bỏ tình trạng khẩn cấp (RFI).  – Ai Cập: Một số cử tri bầu Tổng thống mà họ ít ghét nhất (VOA).
<- Hungary – Rumani căng thẳng ngoại giao chung quanh một nhà văn (RFI).
- Kampuchea: Phe đối lập không kỳ vọng nhiều vào cuộc bầu cử địa phương (VOA).
- Các phần tử nổi dậy tấn công căn cứ liên minh ở Afghanistan (VOA).
Nga sắp có dàn phóng tên lửa tàng hình (VNE).
- Nga kết án tù 1 cựu sĩ quan vì bán bản đồ cho Hoa Kỳ (VOA). - Đại tá Nga làm gián điệp cho Mỹ (TN).
Tổng thống Obama ra lệnh tấn công mạng vào Iran (VOV).
- Mỹ: Thẩm phán tuyên bố không có kết quả trong vụ xử ông Edwards (VOA). “ông John Edwards, người bị truy tố là đã sử dụng sai quỹ vận động tranh cử một triệu đôla để che giấu quan hệ với một người tình ngoài hôn nhân”.
- Thái Lan: “Áo vàng” lại biểu tình, Quốc hội hoãn họp (NLĐ).
- Quyên góp mua quần đảo Senkaku vượt 1 tỷ yen (TTXVN).
Vatican rung chuyển vì rò rỉ tài liệu mật (TN).




* VTV1: + Chào buổi sáng – 01/06/2012;  + Tài chính kinh doanh sáng – 01/06/2012;  + Tài chính kinh doanh trưa – 01/06/2012;  + “Chợ”… hàng cấm;  + Cuộc sống thường ngày – 01/06/2012;  + 40 năm bức ảnh em bé Napal;  + Thời sự 19h – 01/06/2012.

Tại sao Quốc Hội chưa thực hiện Nghị Quyết của Đảng?

Mau mắn “chuyện đàn bà“, quên “đại sự quốc gia”? Hề hề! 

Tại sao Quốc Hội chưa thực hiện Nghị Quyết của Đảng?

Từ ngày 07/05 đến ngày 15/05/2012, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp hội nghị lần thứ 5. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị Trung ương 5 đã quyết định về phòng chống tham nhũng như sau:

“Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị (như vậy Tổng Bí Thư sẽ là Trưởng Ban Chỉ đạo này). Lập lại Ban Nội chính Trung ương, Ban này sẽ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng.”
Để thực hiện nội dung này của Nghị Quyết Trung ương Đảng, cần phải sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng, sửa đổi Điều 73 Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi năm 2007):
“1. Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước …”.
Nhưng qua tìm hiểu chúng tôi được biết kỳ họp Quốc Hội đang diễn ra không có chương trình thông qua Dự Luật sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng theo nội dung trên. Vì vậy đề nghị làm rõ tại sao Quốc Hội chưa thực hiện Nghị Quyết của Đảng?
Trần Vũ Hải

Mời xem thêm:  - Bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương năm của Tổng Bí thư  (NXBCTQG, 15/5/2012).  -  Ban chỉ đạo TƯ chống tham nhũng sẽ thuộc Bộ Chính trị (VNN, 15/5/2012).  -  Luật số 55/2005/QH11 của Quốc hội : Luật Phòng, chống tham nhũng (Chính phủ).  -  LUẬT: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (Thư viện PLVN).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét