Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Lượm tin ngày 06/6/2012

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0MiBNO3lsMI

  • Những ngày không thể quên! (Nguyễn Hồng Phi) – “…Giữa rừng cờ và băng rôn khẩu hiệu, trước thềm Nhà hát lớn, Nguyễn Văn Phương đã sang sảng đọc lời Tuyên cáo ấy…”
  • Đoàn sứ giả Việt Nam tại Paris năm 1863 (Trần Giao Thủy) – Tập ảnh lịch sử đã giúp cho người đọc hình dung được một cách chân thực hơn về nhân dạng, ngoại hình và cách phục sức của quan, lính, văn nhân, võ tướng Việt Nam ở cuối thế kỷ thứ 19.
  • Hoa Kỳ và Cam Ranh  (Trần Bình Nam) – Ông Leon Panetta, Bộ Trưởng quốc phòng Hoa Kỳ sau khi tham dự Hội nghị Shangri-La tại Singapore với 27 Bộ trưởng quốc phòng trên thế giới (1) hôm Chủ Nhật 3 tháng…
  • Hồi tưởng ngày này năm trước  (Lê Nguyễn) – Thắm thoát lại đến ngày 05/06, ngày đánh dấu những người con yêu ở hai đầu tổ quốc Hà Nội, Saigon rầm rập xuống đường bày tỏ lòng yêu nước, chống bành trướng phương Bắc, kẻ ngang nhiên rượt đuổi, bắt giữ, bắn giết ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trên ngư trường của tổ tiên nghìn đời để lại.
  • Không biết tham nhũng là gì? (Trần Kinh Nghị) – Lời giải thích trên đây có nghĩa, lương không đủ sống là lý do để vị phó GĐ phải được “bù lương” bằng tiền lấy từ nguồn tài trợ dự án. Có lẽ đây cũng là cách hiểu phổ biến trong giới công chức Việt Nam ngày nay(?).
  • “Người vượn” nhọc nhằn kiếm sống (PLTP) – “…bị liệt hai chân, vẹo cột sống, chỉ có một quả thận nhưng là lao động chính nuôi gia đình năm người. Ước mơ đau đáu của em là làm sao cho hai đứa em được đi học”.
  • Ông nuôi heo và báo lá cải (Nguyễn Thế Thịnh) – “Nếu không được làm gì nữa thì chỉ có mấy chuyện ấy thôi, là cướp, giết, hiếp, hở, gái gú, trai trơ…chơ còn chi nữa? … Hơn nữa, báo lá cải không thể tồn tại ở VN, cũng như kinh tế thị trường, có lá cải thì là “lá cải theo định hướng XHCN!””.
  • Buồn về nhân cách và văn hóa của một số quan chức Việt! (Vietinfo) -  “Ngày hôm nay, cứ sẵn ‘đạn’ trong túi là có quyền ra lệnh tất (tất nhiên là tránh những đối tượng vừa có tiền, vừa có quyền ra!), còn nếu hơn nữa, ‘vừa túi nặng, vừa ghế cao’ thì có thể vừa ra lệnh, vừa dọa dẫm, vừa chửi bới, vừa vu oan giá họa … mà chẳng ai àm gì nổi!”
  • Trần Huy Thuận: BÁN DÂM & THAM NHŨNG (Nguyễn Trọng Tạo) – Gái bán dâm chỉ là kẻ “bán trôn nuôi miệng”, chẳng thể giầu và cũng chẳng thể sang! Đĩ “có tàn có tán” như chị Tư Hồng thuở xưa, cũng không thể bén gót lũ quan tham ngày nay.
  • Một chiến thuật cách mạng xuất sắc! (Bà đầm xòe)“Bà con xã Liên Hiệp không những biết đánh, biết chờ để ĐÀM mà còn áp dụng cả SÁCH LƯỢC BINH VẬN nữa: ” Bà con vẫn tổ chức nấu cháo, và mang cháo cho bảo vệ, công an ăn trưa như mọi khi”
  • Xã tự ý cho người TQ thuê mặt nước! (NLĐ) – “…đã phát hiện thêm 4 người Trung Quốc nuôi cá trái phép trên vịnh Nha Trang, nâng tổng số người Trung Quốc cư trú, hoạt động thủy sản trái phép tại tỉnh này lên 23 người”.
  • Ngày này năm ngoái (Lê Dũng)Họ là ai ? không quan trọng, quan trọng là họ dám bỏ thời gian quý báu của mình để quan tâm đến chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc. Thế thôi
  • Nghĩ về sự kiện Mùa Hè 2011 (Nguyễn Tường Thụy) –Những người xuống đường biểu tình trong Mùa Hè đỏ lửa ấy rất tự hào vì đã góp tiếng nói, hành động của mình vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
  • Một năm nhìn lại (Đông A) –Nhưng những thứ như vậy có ích gì chứ? Lịch sử cứ trôi đi theo cách của mình và luôn khiến chúng ta bất ngờ về tính bất định của nó.
  • Tôi chưa được đi biểu tình (DLB) – Sài Gòn trải qua 2 đợt biểu tình chống Trung Quốc: đợt 1 là vào năm 2007-2008, đợt 2 là vào những ngày hè năm 2011. Cả hai lần ấy tôi đều bị ngăn chặn và không thể nào tham gia cùng mọi người.
  • Đông đảo người Trung Quốc chia buồn cùng nạn nhân của « sát thủ Montréal » (RFI) – « Sát thủ Montréal » Luca Rocco Magnotta đã bị bắt giữ hôm qua 04/06/2012 tại Berlin. Tại Trung Quốc, cha mẹ của Lin Jun , người bị sát thủ bệnh hoạn người Canada Lula Rocco Magnotta giết hại dã man, đang chuẩn bị đi Canada, để nhận hài cốt con mình. Vụ giết người kinh hoàng này đã gây  xúc động mạnh trong thế giới mạng tại Trung Quốc.
  • Pháp kêu gọi Trung Quốc thả tù nhân lương tâm (RFI) – Hôm nay 05/06/2012, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Pháp yêu cầu Trung Quốc trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Lời khuyến cáo của Paris được đưa ra ngày hôm qua, 04/06, nhân ngày kỷ niệm 23 năm cuộc thảm sát Thiên An Môn.
  • Nghi kỵ Tây phương, Nga quay sang Trung Quốc (RFI) – Sau khi tẩy chay hội nghị G8 tại Washington, tổng thống Nga đến Bắc Kinh như một thượng khách : viếng thăm cấp nhà nước và tham dự thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải. Những động thái biểu tượng này cho thấy Matxcơva chuyển hướng « đông tiến » trong chiến lược an ninh. Tuy nhiên, nội tình Trung Quốc cũng là một ẩn số làm Vladimir Putin không khỏi lo âu.
  • Việt Nam : Tăng trưởng kinh tế 2012 thấp nhất trong một thập kỷ qua (RFI) – Tại Hội nghị các nhà tài trợ cho Việt Nam ở Đông Hà, thứ trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu tư đưa ra nhận định, tỷ lệ tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2012 có thể chỉ ở mức hơn 5%, có nghĩa là thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng 6% hiện nay của chính phủ.
  • TS Xuân Diện khiếu nại Sở Thông tin (BBC) – Blogger đang bị chính quyền điều tra gửi đơn khiếu nại vì cho rằng đoàn của Sở Thông tin – Truyền thông Hà Nội ‘hành động không đúng’.
  • Ông Panetta thăm Ấn Độ (BBC) – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta có mặt ở Ấn Độ để thảo luận về chiến lược mới lấy châu Á làm trọng tâm.
  • Đâu Cũng Có Thù, Ai Cũng Là Kẻ Thù, Hoảng Loạn Quá! (VietBao)Không chỉ dẹp tan các tổ chức được gọi là phản động âm mưu lật đổ chính
    quyền, các đảng Dân chủ XXI, đảng Thăng Tiến …, các tổ chức xã hội kiểu như Viện IDS …, cách đây mấy tháng người ta đã mở chiến dịch trấn áp tiêu diệt ngay cả “Câu lạc bộ Học và Làm theo Tư tưởng và Đạo đức Hồ Chí Minh”.
  • SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG: (VietBao)Có những chuyện thoạt xem có vẻ như đơn giản, nhưng thực ra là từ những tâm cơ trí tuệ, và mang theo cả một tự hào dân tộc.
  • Bộ trưởng Thăng “rút kinh nghiệm” việc bổ nhiệm ông Dũng (VnEconomy) - “Qua việc này, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải rút kinh nghiệm là cần chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí và dư luận”, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về trách…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét