Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

HOT - chuyện nóng trong ngày

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IAWLw7D7xV0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=amfk-7QxfJo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xmzxlOyW3rY

Chính trị – Xã hội

Toàn văn :  Dự thảo Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và nội dung thông tin trên mạng  (18/04/2012 4:32 CH  ) – (Bộ TTTT) —— Chấn chỉnh quản lý thông tin trên in-tơ-nét (ND)   —-Nghị định (dự thảo) này làm thỏa lòng ai vậy? (Hà sĩ Phu-Boxitvn.net)
Vì sao cấm cửa báo chí?TT -  TT – Có lẽ đến bây giờ chưa vấn đề xã hội nào gây sự đặc biệt chú ý của dư luận tại Quảng Nam, mà ở đó báo chí bị thách đố như chuyện sự cố đập thủy điện Sông Tranh 2.    —Chặn web ‘lề trái’ (BBC)  —Bài Quan Làm Báo đưa ra khiến nhiều blog ở VN bị chặn?
Dân Nhật thu thập chữ ký chống điện hạt nhân (RFI) —Điện nguyên tử tại Hungary : không có hiệu quả thuyết phục (RFI) —-Bắc Kinh tuyên bố không rút khỏi vùng đảo đá ngầm Scarborough (RFI)   —Bắc Kinh muốn đẩy Việt Nam khỏi vòng ảnh hưởng của Mỹ (RFI)
Hiếu chiến, tờ Hoàn cầu bị kêu gọi đóng cửa (Culangcat/Đatviet)   -Việc đăng tải nhiều bài báo mang tính chất dân tộc chủ nghĩa, thậm chí “sặc mùi thuốc súng”, khiến người ta tự hỏi “Hoàn cầu Thời báo” của Trung Quốc sinh ra để làm gì?

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC TRONG DỊCH VỤ Y TẾ. (Lê hiền Đức) -MỘT VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH VỀ NHỮNG CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC TRONG DỊCH VỤ Y TẾ

Hòn đất mà biết nói năng… (Bùi Tín -VOA) -Ruộng đất nước ta xưa nay là đầu nguồn sinh sống của xã hội. Hạt lúa củ khoai là sản phẩm nuôi dân tộc ta khôn lớn và trường tồn

Đi Trung Quốc: Cẩn tắc vô áy náy! (Nguyễn hưng Quốc-VOA) -Trong những năm vừa qua, lý do chính khiến Úc trở thành nước duy nhất trong các quốc gia thoát khỏi cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu là nhờ nguồn hàng dồi dào được bán sang Trung Quốc

Hãy chu cấp cho nàng vì nàng đẹp (phần 1) (Trần vinh Dự -VOA) -Thu nhập bình quân của giới người mẫu, diễn viên, ca sĩ ở Việt Nam nói chung là thấp, trừ nhóm các nghệ sĩ thuộc nhóm hàng đầu

Hai mươi năm nhìn lại (Trịnh Hội -VOA) -Đêm hôm qua đứng trên sân khấu ở Melbourne, Australia để nói về chuyện tỵ nạn tôi mới chợt sực nhớ ra là mình đã làm được công việc này đúng 20 năm tròn

Lời phát động Phong trào Con Đường Việt Nam (DLB)

Diễn đàn Kinh tế Biển Việt Nam 2012 (RFA) -Vào hai ngày 7 và 8 tháng 6 vừa qua, các nhà quản lý Việt Nam, doanh giới và các nhà khoa học tập trung tại thành phố Vũng Tàu tham dự Diễn đàn Kinh tế Biển Việt Nam 2012.
Cơm ký ở Sài Gòn (RFA) -Trong bối cảnh vật giá tăng cao, bữa ăn hàng ngày của nhiều người trong xã hội đang xuống cấp. Bên cạnh những tô phở bò kobe có giá gần 1 triệu đồng, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những bịch cơm vài ngàn.
Nhật giúp Việt Nam tăng cường công tác an toàn lao động(RFA)   —Quốc hội chất vấn phó thủ tướng và bộ trưởng(RFA)
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng(RFA)  -Từ chuyện cưỡng chế đất của dân oan nhân danh pháp luật và chủ trương nhà nước, chuyện người dân khiếu kiện, người dân bày tỏ lòng yêu nước bị trù dập, tội tù, rồi vụ Đan mạch dừng viện trợ 3 vụ án đang thực hiện tại VN vì phát hiện dấu hiệu tham nhũng về phía VN, vụ Vinashine, Vinalines, rồi mấy ông gọi là thương binh tới quậy phá, “tô hô” ở Viện Hán Nôm, vụ cụ bà Lê Hiền Đức lâm nạn…
Quá muộn để yêu nhau(RFA)  -Tình yêu không hẳn lúc nào cũng đến đúng lúc, để rồi khi sắp phải mất nhau, người ta mới đau xót nhận ra rằng họ còn quá ít thời gian để yêu nhau. Đó là câu chuyện về hai vợ chồng anh Chu Văn Ngọc và chị Nguyễn Thị Diễm. -Xóm nhỏ của thôn Cộng Hoà, Ba Vì, Hà Nội không quá đìu hiu nhưng căn nhà nhỏ của gia đình anh Chu Văn Ngọc thì luôn ảm đạm…..
Việt Nam thuê thêm nhiều giảng viên Hoa ngữ từ Đài Loan (VOA)   —Việt Nam-Đài Loan tổ chức hội thảo thương mại(VOA)  —-Thượng viện Mỹ sắp bỏ chương trình kiểm tra cá da trơn nhập khẩu từ VN (VOA)  –Việt Nam, Sri Lanka tăng cường hợp tác du lịch(VOA)
Ứng viên gốc Việt tại bầu cử California (BBC)   —-Hồ Chí Minh qua ống kính Phương Tây (BBC/hình) -Hình ảnh về Cố Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ống kính của Viv Marsh và một số phóng viên Phương Tây.

Việt Nam – Những sụp đổ đúng luật  -K.s Nguyễn Văn Thạnh  (DLB/FB)- Rọi chiếu cho tình hình đất nước hiện tại, để biện giải cho thất bại, cho sụp đổ người ta cho rằng con người làm sai, là phạm “luật” nhưng dưới góc nhìn của tôi, những sụp đổ đó là tất yếu là đúng luật (luật của trời), không thể thoát được. Trừ khi toàn thể người dân Việt Nam nhận thức, chấp nhận qui luật lớn của tự nhiên, còn không mọi sự sửa sai, mọi sự kêu gào, lên gân, sửa luật đều chỉ là hoài công vô ích, một dân tộc khôn ngoan hay tăm tối là ở chỗ này…

Bài tập làm văn cuối cùng!

Giang Le (Danlambao) – Tuần rồi bé Giang cũng có làm bài tập làm văn y chang tấm hình này. Đại khái thế này: “Em ra đường nhìn thấy một người VN tay chân đều cụt không thể nắm bắt hay đi đứng đang bò lăn xin ăn, có một ông Tây đến bưng một hộp cơm gà, ông ta ngồi bẹp xuống đường bất kể, và dìu người ăn mày ngồi dậy dựa vào chân ông, ông vội lấy vạt áo thung của ông lau cái miệng nhơ nhớp và cẩn thận đút từng muỗng từng muỗng cơm. Sự ngạc nhiên của người ăn xin hiện rõ, anh ta vừa trợn tròn đôi mắt vừa há to miệng để ông Tây đưa thức ăn vào…
Cần chăng một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc? (Nguoiviet)  —-Khó quản thương lái Trung Quốc (NLĐ)   —UBND tỉnh Khánh Hòa hoãn công bố thông tin (NLĐ)- vụ Dân Trung cộng nuôi cá   —Tập trung chất vấn về đầu tư công và đất đai (NLĐ)   —-Bè cá của người Trung Quốc: Phạt 4 triệu đồng! (TT) —Đền bù 4.000 – 13.500 đồng/m2 đất, bán tới 50 triệu đồng/m2 (TN)

Quảng Trị: Hiến đất cho Nhà nước, cụ già 74 tuổi phải ra đứng đường (Tamnhin) -Cụ già 74 lâm cảnh “vong gia thất thổ” – Khi nhận được quyết định thi hành án bà đã khóc rất nhiều và nói rằng: “Trước đây, khi Nhà nước cần tôi đã nhường đất mà không hề suy nghĩ, thế mà giờ đây khi đã gần đất xa trời rồi tôi lại lâm cảnh phải ra đứng đường”….

Bê bối ở nhà máy nước ngàn tỉ (TN) -Nhà máy nước có vốn đầu tư 1.412,2 tỉ đồng, hoàn thành từ cuối năm 2010 đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng. Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm 165,8 tỉ đồng nhưng nhà đầu tư bác bỏ.
Văn hóa bệnh viện (TN) -Vào bệnh viện (BV) công, người bệnh phải chi trả mọi thứ, thế nhưng họ thường xuyên nhận lại cung cách phục vụ, thái độ, lời nói từ y, bác sĩ (BS), hộ lý rất đỗi khó chịu và lạnh lùng… nếu không nói là thiếu văn hóa.    —–Sự thờ ơ và suy nghĩ lối mòn của bác sĩ đã giết chết sản phụ   SGTT.VN
Tiền nhiều nhưng chất lượng giao thông vẫn kém (TN)    —-Xác minh thiệt hại ô nhiễm do Sonadezi Long Thành gây ra (TN)
Rời bỏ Việt Nam (TN) -First Solar, một trong những nhà sản xuất mô đun năng lượng mặt trời hàng đầu thế giới, được cấp giấy phép đầu tư lên đến 1 tỉ USD để xây dựng nhà máy tại VN  —Các nhà khoa học Mỹ thăm nạn nhân chất độc da cam (TN)
Dự trữ quốc gia sao không có khoáng sản, năng lượng? (VNN)  bới móc bán ăn hêt rồi còn đâu dự trử!! Nay mai Than cũng phải nhập, muối có mấy ngàn cây số bờ biển cũng nhập…..nhờ :đỉnh cao trí tệ” nên cái gì cũng mua cho nó phẻ để  VÔ SẢN MUÔN NĂM.
Việt Nam cần sẵn sàng cho chiến tranh mạng (TVN)  —-Bổ nhiệm ông Nông Quốc Tuấn làm Phó Chủ nhiệm UB Dân tộc (VNN)  —-Di dời trạm thu phí đắt nhất Việt Nam (VNN)  –Thu ngân sách vượt cao – thu nhập người dân không tăng (VTC)
Tại sao không chờ kết luận thanh tra đã đề bạt ông Dũng? (VnEc)  —Việt Nam sản xuất thành phần nhiên liệu tên lửa Scud (ĐV)
_______________________________________________________________________________________
Cục trưởng Cục CS Hình sự: “Nên chăng coi mại dâm là một nghề” (Vietinfo) -Đại tá Hồ Sỹ Tiến – quyền Cục trưởng Cục CSĐT về TTXH (C45 – Bộ Công an) nói: “Thực tế là vấn đề này Quốc hội cũng đang bàn luận. Nên chăng chúng ta công nhận đó như “một nghề” với những quy chế hoạt động đặc biệt, công khai hóa thì sẽ quản lý dễ hơn”
Vì sao Bộ trưởng Thăng không trả lời chất vấn? (GDVN)    —TP Hồ Chí Minh: Bị hoãn chuyến, nữ hành khách dọa nổ mìn máy bay (GDVN)  —-Singapore có khả năng trở thành trọng tài xử tranh chấp biển Đông? (GDVN)
Con ông cháu cha: Nông Quốc Tuấn kiêm vị trí mới  (Vietinfo.eu) -Con trai cựu TBT Nông Đức Mạnh và hiện nắm vị trí lãnh đạo Đảng của tỉnh Bắc Giang sẽ kiêm nhiệm chức phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, tương đương thứ trưởng
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Vietstudies có bài hay chép về Bà con xem “chơi”:
Một bài vè rất bậy bạ của bọn thế lực thù đich, âm mưu diễn biến hòa bình, phá hoại chế độ.  Viet-studies cực lực lên án ý đồ chia rẽ sự đoàn kết keo sơn của các lãnh đạo kính yêu của Đảng ta, và tha thiết mong thân hữu chuyền nhau xem để biết mà không tiếp tay cho bọn ấy:
Lâm tặc nhiều tiền là Đoàn Nguyên Đức
Gia đình trí thức là Ngô Bảo Châu
Anh dũng sống lâu là Võ Nguyên Giáp
Ngồi họp hay ngáp là Bác Đỗ Mười
Tiếp dân hay cười là Nguyễn Minh Triết
Đấu tranh quyết liệt là Lê Khả Phiêu
Tham nhũng làm liều là cậu y tá
Con người trí trá là Nguyễn Sinh Hùng
Ăn nói lừng khừng là Tô Huy Rứa
Không bộ nào chứa là Nguyễn Thiện Nhân
Vì gái quên thân là Nông Đức Mạnh
Thức thời phù thịnh là chị Hải Chuyền
Miệng lưỡi dịu mềm là Vương Đình Huệ
Thiểu năng trí tuệ là Đinh La Thăng
Phát biểu lăng nhăng là Phạm Vũ Luận


Kinh tế

Hiện tượng công ty nước ngoài “thâu tóm” doanh nghiệp Việt Nam (RFA)   —Đầu tư giữa Việt Nam và Indonesia cần tăng gấp đôi vào năm 2015 (RFA)   —-Thái Lan xả gạo vì lo ngại gia tăng nguồn cung (TN)
Thị trường thế giới tăng sau khi các ngân hàng Tây Ban Nha được cứu nguy  (VOA)  —Kinh tế trì trệ, hàng làm ra không người mua (NV)
Hàng hóa bị làm giá (TN) -Nguyên liệu, lãi suất, xăng dầu… những yếu tố đẩy giá cả hàng hóa lên cao đều đã giảm. Tuy nhiên, giá các loại sản phẩm, dịch vụ trong nước vẫn không thay đổi.  –Việt Nam có rơi vào bẫy thanh khoản? (SGTT)
Gánh nợ xấu ngân hàng – Kỳ 4: Khó kiểm soát in tiền (TN)   —Rau quả xuất khẩu sang EU bị cảnh báo về chất lượng (TN)
Hơn 200.000 tỷ đồng chi ngân sách chưa thể quyết toán (VnEx)   —’Chính phủ không có bổn phận mua nợ xấu ngân hàng’ (VnEx)
Thả dừa trôi sông    SGTT.VN – Áp lực giá dừa giảm đang đè nặng lên dải đất cù lao được mệnh danh là xứ dừa: tỉnh Bến Tre. Trong vòng một năm, giá dừa rớt thê thảm. Đây là tác động trực tiếp của việc phía Trung Quốc ngưng mua dừa.
Thương mại Việt – Trung, bao giờ mới ngang sức?   SGTT.VN – Trong quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Quốc, nhập khẩu từ Trung Quốc tăng rất nhanh dẫn đến nhập siêu. Ở chiều xuất khẩu thì lúc họ ồ ạt mua giá cao, lúc không mua dẫn đến ứ đọng hàng hoá.
________________________________________________________________________________________

Văn hóa – Giáo dục

Đạo diễn Lê Hoàng (RFA)   —Nhạc sĩ Tuấn Khanh(RFA)   —Bộ Giáo dục kết luận vụ ném ‘phao’ thi ở Bắc Giang (VnEx)
Cần biểu dương thí sinh quay clip (NLĐ)   —Cẩn trọng với luyện thi cấp tốc – Kỳ 2: Đủ chiêu lôi kéo học viên (TN)
Giáo dục chưa làm được sứ mạng khai sáng  (SGTT)    —Tam giác giáo dục hiện đại: nhân cách – thể chất – trí tuệ  (SGTT)   —Bộ GD&ĐT: Gian lận thi Bắc Giang là có tổ chức (VTC News)
Lại nghĩ về chuyện “cổng trường đổ”, vì sao? (TVN) – tại “thứ nó đổ là nó đổ”,trả lời dễ ẹt.   —Bộ Giáo dục đang làm ngơ trước một sự thật? (VNN)
Nếu không có clip Bắc Giang, Ngành GD sẽ báo cáo thành công tốt đẹp   (GDVN)
Danh sách 100 trường ĐH “tuổi trẻ, tài cao” hàng đầu thế giới (P4)   (GDVN) – Báo Giáo dục Việt Nam xin giới thiệu danh sách đầy đủ của 100 trường đại học hàng đầu thế giới hoạt động dưới 50 năm do Tạp…
Bộ Giáo dục trả lời về video tiêu cực thi cử (BBC) -Bộ Giáo dục VN có kết luận chính thức về cáo giác gian lận trường thi, nói ‘kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế’.

Thế giới

ILO kêu gọi các nước chống lao động trẻ em(RFA)    —-Một đặc sứ của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đến Hàn Quốc(RFA)  —-Seoul dọa trả đũa ngay tức khắc, nếu bị Bình Nhưỡng tấn công (RFI)
Những người bất đồng chính kiến ở Nga bị trấn áp(RFA)    —Phiên tòa xử Khmer Đỏ gặp trở ngại do chính quyền can thiệp (RFA)
Bà Aung San Suu Kyi sắp sang Châu Âu(RFA)   —-Miến Ðiện: Bạo động leo thang ở bang Rakhine(VOA)   —Bạo động tôn giáo ở Miến Điện : Liên Hiệp Quốc sơ tán nhân viên (RFI)   —Bạo động tôn giáo có thể đe dọa tiến trình cải tổ của Miến Điện (RFI)
Trung Quốc sẽ cải tổ hoạt động nhân quyền(RFA)  —Syria tấn công lực lượng nổi dậy bằng pháo binh(RFA)  —Các lực lượng chính phủ Syria tiếp tục tấn công phe nổi dậy  (VOA)   —-Lực lượng nổi dậy Syria kêu gọi giới chức từ bỏ chế độ (RFI)
Libya dời bầu cử sang tháng 7, Liên Hiệp Quốc hoan nghênh(VOA)  —Kết quả bầu cử quốc hội Pháp(VOA)    —Bầu cử Quốc hội Pháp : không có làn sóng màu hồng (RFI)
NATO đồng ý hạn chế không kích vào khu vực dân cư ở Afghanistan(VOA)  —Bộ trưởng Thương mại Mỹ bị điều tra về tai nạn xe(VOA)   —Ai vẽ kiểu cho lá cờ sao sọc của Hoa Kỳ?(VOA)  —Mỹ hiện diện nhiều hơn ở Thái Lan (TN) -Dư luận Thái Lan đang tập trung vào việc Mỹ đề nghị được sử dụng thường xuyên hơn sân bay chiến lược U-Tapao.    —-Tương lai hải quân MỹTương lai hải quân Mỹ(TN)
Dân London vẫn phớt tỉnh Ăng Lê khi Olympic đã đến gần (VOA)  —Bộ trưởng Nga đề nghị chôn cất Lenin (BBC)   —Bật mí về lực lượng “bí mật nhất” Trung Quốc (VNN)
___________________________________________________________________________________
Hoa Kỳ ráo riết chuẩn bị không kích Syria (Vietinfo)   —Mỹ sẽ điều thêm thực thăng tấn công đến Hàn Quốc(Vietinfo)  —Tim ông Mubarak ngừng đập, vợ được phép vào thăm (NLĐ)
Philippines: Mỹ sẽ mang vũ khí hạt nhân đến biển Đông? (Phunutoday) >>>Ân Độ muốn đưa siêu chiến hạm ‘khủng’ ra Biển Đông? >>>Tên lửa thế hệ mới của Mỹ đe dọa Trung Quốc
Tiết lộ mới về sự kiện Israel tấn công tàu hải quân Mỹ 45 năm trước(GDVN)    —Trung Quốc công bố kế hoạch hành động quốc gia về Nhân quyền (GDVN)    —–Syria ‘có thể tiếp tục thảm sát’ (BBC)   —’Đột phá’ trong vụ điều tra Securency (BBC)

Bạo lực ‘đe dọa thành quả’ ở Miến Điện (BBC)

EURO 2012

Trước giờ bóng lăn trận Ba Lan gặp Liên bang Nga (RFA)   —-EURO 2012 – Bảng D  (RFA)  —Anh – Pháp 1-1: Khởi đầu tốt cho “tam sư” (NLĐ)Ukraine – Thụy Điển 2-1: Đêm của Shevchenko (NLĐO)   —Ba Lan – Nga: Nga lại hóa ra tầm thường (TN)   —Hy Lạp – CH Czech: Nhàm chán! (TN)Dự đoán: Đêm nay (12/6), người Nga lấy vé TK  (VNN)   —Bảng A EURO 2012: ĐT Nga rộng cửa vào tứ kết(Vietinfo)  —-Pháp và Anh chia điểm trong trận đại chiến tại bảng D (Vietinfo)

VH-XH-MT

Táo Trung Quốc bọc thuốc trừ sâu từ khi còn non (Vietinfo)Xe container đâm đuôi ô tô, cùng bốc cháy trên phố (NLĐ)   —Xe tải lấn trái, xe khách Phương Trang gặp nạn (NLĐ)  —Vất vả chống mại dâm, ma túy (NLĐ)  —Giết người vẫn được tại ngoại(NLĐ)   —-Hai gã đàn ông vào shop trộm thời trang nữ(NLĐ)Sẽ xử nghiêm kẻ phát tán clip sex của nữ sinh (TN)   —Phá sòng bạc của “quý bà”, bắt giữ 18 người (TN)     —Thua độ bóng đá, giết bạn cướp tài sản (VnEx)  —Nóng trong ngày: Mỹ Xuân chỉ là xoàng xĩnh (VNN)    —–Hà Nội: Rúng động chuyện mua bán ‘bùa yêu’ giữ chồng (VNN)
Vào nơi công khai sản xuất rượu độc(VTC News) – Rượu kém chất lượng đang được sản xuất và bán công khai ở khắp hang cùng ngõ hẻm. VTC News có loạt bài điều tra công phu về việc sản xuất rượu này.  —Rùng mình cảnh chế biến cá nóc thành đặc sản (VTC News)
Kỷ luật chủ tịch xã đập nát tivi trong quán karaoke (NLĐ)


Tại sao Nông Quốc Tuấn đi một vòng trở lại xuất phát điểm?


Theo báo lề phải của ĐCSVN: ‘Từ tháng 1/2008 theo Quyết định số 125/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm Nông Quốc Tuấn (NQT) giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Uỷ ban Dân Tộc PCN UBDT). Đến tháng 8/ 2010 tại đại hội đột xuất Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bắc Giang ông được bầu làm bí thư tỉnh Bắc Giang. Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương’.
Vậy tại sao đến ngày 10/6/2012 cũng Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng lại ký Quyết định 698/QĐ-TTg bổ nhiệm Nông Đức Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộcc theo Nghị quyết của Bộ chính trị? Đúng là Nông Quốc Tuấn đã chạy quanh một vòng, cuối cùng lại quay trở về vị trí xuất phát điểm. Qua vụ này có mấy điều suy nghĩ:

Thứ nhất, trường hợp của NQT không phải là một ngoại lệ, Đào Duy Quát – con trai của Đào Duy Tùng – một ứng viên sáng giá dự kiến sẽ lên Trưởng Ban văn hoá tư tưởng Trung Ương khi Đào Duy Tùng đang là ứng viên Tổng bí thư thay Đỗ Mười. Vậy mà ngay sau cái chết đầy uẩn khúc của ông bố, Đào Duy Quát bỗng vụt tắt và được giao cho quản lý tờ báo điện tử Đảng cộng sản!
Xa hơn nữa đến con trai cả của Lê Duẩn, một đại tá, khi ông bố quyền lực qua đời thì cuộc đời sự nghiệp của ông con cũng lụi tàn như đóm lửa đêm đông Hà Nội…
Bản chất của những kẻ mang danh cộng sản vì nhân dân quên mình giả hiệu thực chất là những kẻ bộn phản, những kẻ chỉ biết tâng bốc cấp trên, đè nén cấp dưới và quay lưng ngay với những người mà họ gọi là đồng chí, đồng đội khi bị mất thế.
Đành rằng NQT còn dốt nát, yếu kém hơn cả ông bố của mình và cái nhà đó ‘thật vô phúc’ khi con cái hè nhau vào tố cáo bố đẻ của mình! Song thử xem thiếu gì kẻ dốt nát và bất nhân vẫn đang ngồi đầy rẫy đó? Họ lấy cớ việc ông bố sau khi bị con cái tố cáo việc lấy vợ bị mất uy tín ‘nghiêm trọng’ nên không thể để ông con làm Bí thư Bắc giang được nữa! Một cái cớ nhất cử lưỡng tiện!
Thứ hai, Qua vụ việc NQT cho thấy thế lực của Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không lấy gì làm sáng sủa lắm. Việc phải chịu mang tiếng bội bạc với đàn anh Nông Đức Mạnh, người có công đầu đưa ông ta lên Tổng Bí Thư để ra Nghị Quyết của Bộ chính trị  phế truất NQT thì thấy rõ ông này hoàn toàn không có thực lực và ông ta đang bị các phe cánh khác dắt mũi mà thôi.
Sau NQT sẽ đến việc gì? Phế truất bà nghị - Đại biểu Quốc Hội Huyền Tâm – vợ mới cưới của Nông Đức Mạnh? Hay xa hơn là khởi tố, bắt bỏ tù vì không trả được nợ nần 800 tỷ đồng cho ngân hàng?...
Đằng sau việc này là gì? Phải chăng phe nhóm của Thủ Tướng đang muốn lái dư luận nhân dân vào một ông Cựu Tổng bí thư người đưa Nguyễn Phú Trọng lên TBT?
Nhìn vào báo chí lề phải của Việt Nam, có thể thấy: Thủ Tướng Dũng là người rất giỏi ‘chơi trò’ truyền thông. Khi cả nước nóng bỏng bởi Vinaline, bởi Văn Giang… thì lập tức ‘má mỳ’ hoa hậu Mỹ Xuân làm cho các vụ án kia đóng thành băng… Rồi sắp tới vụ NQT, vụ Huyền Tâm hay vụ gì nữa sẽ làm đông đá việc kiểm điểm 19 điều đảng viên không được làm của Thủ Tướng?
Dù thế nào ông Nông Đức Mạnh cũng chẳng còn làm hại dân, hại nước được nữa, do vậy mà nhân dân cần cảnh giác để đừng sa vào tiểu tiết mà quên mất đại sự quốc gia đang lâm nguy vì bè cánh tham tàn cướp bóc, huỷ hoại.
Lời khuyên cho các ông Uỷ viên Bộ chính trị Việt Nam: Con người hãy sống lấy cái Đức làm đầu, nếu có giỏi thì hãy thẳng tay trừng trị kẻ đang lũng đoạn nền kinh tế của đất nước, đang chèn ép, cướp đất của dân, đang bẻ đầu, bóp họng người dân không cho họ ngay cả quyền được nói, được phát biểu chính kiến… Đừng hùa nhau vào để mà ‘trảm’ một Nông Quốc Tuấn không manh giáp mà trong não bộ cũng cũng chẳng có mấy nếp nhăn… Phải vận dụng Cả Bộ chính trị như thế thì e có hèn lắm chăng!
Người Hà Nội

TẠI SAO ĐINH LA THĂNG THOÁT TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA QUỐC HỘI?


Trong khi báo chí và các buổi thảo luận tại các Đoàn Đại biểu Quốc Hội đề tài Vinaline, Vinashin, Sông Đà, Petrovietnam … làm bầu không khí ở Hà Nội đã nóng lại càng thêm sôi sùng sục. Rất nhiều đại biểu ngóng chờ ra Quốc Hội sẽ được chất vấn Bộ Trưởng Đinh La Thăng, đó cũng là thay cử tri làm rõ những điều mà nhân dân cả nước đang ngày đêm mất ăn, mất ngủ khi thấy thực trạng của ‘những đứa con cưng hư hỏng’ – Tập đoàn Nhà nước – phá tiền của dân ra sao, thì ngày 12/6/2012 ông Nguyễn Hạnh Phúc  - Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội dội ngay vào đầu mọi người một gáo nước lạnh bằng công bố danh sách các Bộ trưởng phải đăng đàn trả lời chất vấn không có danh sách Bộ trưởng Đinh La Thăng (BT ĐLT) với lý do: Lần trước đã đăng đàn rồi, lần này để Bộ trưởng khác…
Hoá ra người dân dù có bức xúc thì cũng phải chờ các Bộ trưởng lần lượt xếp hàng nhé! 
Hãy làm bài toán: Giá 01kg lúa mà thương lái của Bộ trưởng Cao đức Phát vừa qua mua tạm trữ chỉ có 4.300 – 4.500 đồng, vậy mà chỉ sai phạm sơ sơ theo Chánh Thanh Tra Chính Phủ công bố ở 5 tập đoàn là 30.000 tỷ tương đương với khoảng 6.7 tỷ kg lúa bị cướp trắng, vậy mà Người đại diện của họ ở Quốc Hội vẫn không được phép mở miệng!

Có lẽ hầu hết các đại biểu đều hiểu: Làm sao BT ĐLT có thể trả lời được những câu hỏi chất vấn về trách nhiệm của Bộ Trưởng trong việc bổ nhiệm Dương Chí Dũng, làm sao có thể trả lời được câu hỏi: Tại sao Dương Chí Dũng lại trốn thoát khi mà đến Cù Huy Hà Vũ xài ‘bao cao su OK’ còn bị an ninh phát hiện bắt ngay tại trận! Hoặc giả BT ĐLT có bị chất vấn thì cũng lặp lại luận điệu đã trả lời báo chí. Nhưng có lẽ mọi người trông chờ Chất vấn Bộ trưởng Đinh La Thăng vì các chất vấn Chính Phủ sẽ được truyền hình trực tiếp cho bá quan đồng bào cả nước xem. Nếu để BT Thăng đăng đàn thì có khác gì ‘Lạy bà con tha cho, tôi chết cũng không khai Thủ Tướng trong đống rơm ạ!’.

Những ngày vừa qua, dù cho Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng giống như kẻ bị hàm oan bởi con cái qua mặt, đã chỉ đạo um trời làm rõ xem ai là người có trách nhiệm bổ nhiệm Dương Chí Dũng! Thật oái oăm thay Blog Huỳnh Ngọc Chênh lại lôi ra cái Quyết định số 142/QĐ - TTg do Thủ tướng Chính phủ  ký ngày 06/02/2012 trong đó Điều 1 quy định rõ: “Ông Dương Chí Dũng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam để Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam”. Thông thường, nếu đúng Dương Chí Dũng bị hạ cấp như BT ĐLT (Có lẽ được mớm cung) trả lời hay để cứu Vinalines (Hay cứu Dương Chí Dũng?) thì QĐ của Thủ Tướng theo tiền lệ và đúng quy trình sẽ sẽ chỉ dừng ở chỗ "cho ông Dương Chí Dũng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về nhận nhiệm vụ và chịu sự phân công của Bộ GTVT'Nhưng không, Thủ Tướng đã chỉ định luôn 'để Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam' cho ‘chắc ăn’, như vậy thấy rõ Bộ Trưởng Đinh La Thăng chỉ có quyền làm một việc hợp thức hoá chỉ định của Thủ Tướng mà thôi! Đến đây người dân đã có đủ bằng chứng để kết luận: AI LÀ NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM BỔ NHIỆM DƯƠNG CHÍ DŨNG!

Hơn thế nữa, Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Dương Chí Dũng tổ chức rầm rộ, đích thân BT ĐLT trao quyết định, chụp hình đăng báo... Những người am hiểu chính trường Việt Nam thì thừa hiểu việc tổ chức rầm rộ để nhắn gởi một thông điệp “Chớ có đụng đến Dương Chí Dũng, đằng sau vẫn có hậu thuẫn mạnh mẽ của con hổ…”. Quả thật, nếu không có cuộc chiến trong nội bộ Đảng CSVN thì có lẽ chẳng có ai dám tiếp tục thanh tra, tiếp tục đưa vụ án ra khởi tố như vừa qua… 
Tuy vậy, không có nghĩa Thủ Tướng cho phép tiết lộ thâm cung bí sử cho nhân dân cả nước biết sự thật và trách nhiệm của Thủ Tướng trong các sai phạm có tính chất hệ thống của các Tập đoàn nhà nước. Do vậy, Thủ Tướng sẽ chấp nhận phương án BT Thăng sẽ bị chất vấn qua văn bản và chỉ có người dân tiếp tục bị bưng bít.
Nếu không có sự tiếp tay của Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng thì chắc chắn Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc sẽ phải sắp xếp cho những Bộ Trưởng nào có trách nhiệm giải trình những bức xúc của nhân dân, chứ không phải chờ xếp hàng như vậy! Đây cũng là một bằng chứng của sự thoả hiệp, bỏ qua mối thù xưa để bắt tay cùng củng cố quyền lực và lợi ích của phe cánh Thủ Tướng và Phe nhóm Chủ tịch QH mà phe nhóm chỉnh đốn Đảng phải dè chừng!
Quan Nhân Sự

NHỮNG ĐIỀU CHƯA ĐĂNG VỀ THỐNG ĐỐC NGUYỄN VĂN BÌNH


‘Thậm trí đám đệ tử còn xì xầm bàn tán việc Bình lấy vợ 2 – một cô gái bao của Bắc Hà, Bắc Hà ‘sài’ chán và đã làm nghĩa cử dựng vợ gả chồng cho đôi bên.

 Báo lề phải của Đảng CSVN đăng về chân dung Thống đốc mới NGUYỄN VĂN BÌNH.
Sinh ngày 04 tháng 3 năm 1961. Quê quán: Phường Âu Cơ- Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: E2B Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 21/4/1995; ngày chínhthức: 21/4/1996
ông Nguyễn Văn Bình- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được bổ nhiệm thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 03/8/2011.
NHỮNG ĐIỀU CHƯA ĐĂNG VỀ THỐNG ĐỐC NGUYỄN VĂN BÌNH
Bình là một sĩ quan an ninh của Nguyễn Văn Hưởng được cử sang Nga từ tháng 11/2001 đến tháng 12/2003 với chức vụ nổi là Phó Chủ tịch Ban Lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (MIB) tại Liên bang Nga và Từ tháng 01/2004 đến tháng 6/2005 được bổ nhiệm Quyền Chủ tịch Ban Lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (MIB) tại Liên bang Nga. Song hoạt động chìm của Bình mới là nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ của Bình được an ninh của Bộ Công An giao phó là làm nhiệm vụ thâm nhập cộng đồng Việt Nam làm ăn tại Nga. Sau khi Liên bang xô viết và Đông Âu sụp đổ, công đồng Việt Nam tại Nga và Đông Âu lợi dụng giao thời tranh tối tranh sáng để lớn mạnh và trở thành những Soái Nga hoặc Soái Đông Âu tiếng tăm trong việc buôn lậu thuốc lá, rượu, máy tính, đòi nợ thuê, môi giới buôn bán vũ khí … Tóm lại là một đội ngũ bố già Việt được thấm nhuần phong cách tàn bạo, bẩn thỉu của Mafia Nga và Đông Âu….
Chính vì nhiệm vụ được giao mà Bình đã có quan hệ với giới Bố già Việt được mệnh danh ‘Soái Nga’ từ rất lâu, Bình không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Thứ trưởng Bộ Công An Tướng Nguyễn Văn Hưởng giao phó mà còn bị nhuậm biến màu trở thành những kẻ Mafia, nhưng không phải trên con đường làm kinh tế mà trên con đường quan lộ.
Để có tiền phục vụ cho việc leo lên từng nấc thang danh vọng, quyền lực, Bình đã kết thân với Trần Bắc Hà – Chủ tịch của BIDV và trở thành một đệ tử điếu đóm cho Bắc Hà nỗi lần Bắc Hà du hí sang Nga. Thậm trí đám đệ tử còn xì xầm bàn tán việc Bình lấy vợ 2 – một cô gái bao của Bắc Hà, Bắc Hà ‘sài’ chán và đã làm nghĩa cử dựng vợ gả chồng cho đôi bên. Bình ngậm đắng nuốt cay để lấy ‘của thừa’ của Bắc Hà để kiến được con đường đi đến với Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng – Người mà Bắc Hà thân tình như thể trong nhà. Bắc Hà nắm trong tay Ngân hang thuộc loại hạng nhất của Nhà nước, với vài trăm ngàn tỷ tiền của kho bạc nhà nước được chỉ định  mở tài khoản tại đây, với tiền giải ngân ODA của các dự án, tiền ngân sách, tiền đóng thếu của dân… Toàn là tiền không ai quan tâm đên lãi suất và lợi nhuận, nhờ vậy Bắc Hà đã tận dụng triệt để tạo các mối quan hệ va2 vây xung quanh Bắc Hà là cả một đám đàn em là cac doanh nghiệp… Bình được nhập hội và với bản chất tham vọng và tham lam, Bình bám chặt Bắc Hà và dùng tiền của các ‘Soái Nga’ người Việt để đặt nền móng cho con đường quan lộc của mình. Y dung các mối quan hệ của mình trong lĩnh vực an ninh  để môi giới đưa đám người Việt Xoái Nga về Việt Nam. Trong một đất nước mà ‘cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan’ và đám cướp ngày thì lại nhan nhản như ở Việt Nam thì an ninh luôn là con ngáo ộp hiệu nghiệm và có thể giúp cho bất cứ ‘Soái nga’ hay bố gia nào đặt chân vào các dự án béo bở như các khu đất vàng, đất bạc hay các mỏ khoáng sản  Tintan, Niken,… đều phải trên ‘thông thiên văn, dưới tường địa lý’..
THÁM TỬ
Kỳ sau: TRỞ THÀNH CÁNH TAY PHẢI CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét