Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

LƯỢM TIN TỨC

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN thăm huyện đảo Trường Sa (LĐ).
- GS.TSKH Phạm Hồng Giang: Sông Tranh 2: Thảm họa vỡ đập không quá xa vời (Bee).  - Hiện tượng thấm ở đập thủy điện sông Tranh là không được phép (DT).  - Thân đập thủy điện rò nước: Cần ngay tư vấn độc lập (TP).  - ‘EVN lúng túng trong xử lý rò nước đập thủy điện’ (VNE).  - Nứt đập thủy điện: ‘Quên’ lắp đường ống gom nước thấm? (VTC).  - Xử lý sự cố Thủy điện Sông Tranh 2: Lúng túng và ẩu (VOV).  - Hành xử đúng khi làm sai (ĐĐK).  - Đập thủy điện Sông Tranh 2 xì nước: Phải đặt an toàn của người dân lên trên hết (VH).  - Toàn cảnh vụ nứt thủy điện sông Tranh(VnMedia).   - Lãnh đạo Sở Công Thương Quảng Nam “đổ dầu vào lửa“ vụ vết nứt ở thủy điện Sông Tranh 2!? (PLVN). “… không đi kiểm tra thực tế, nhưng ông Vân vẫn khẳng định các vết nứt chảy nước xối xả của đập chính Thủy điện Sông Tranh 2 hoàn toàn không hề có nguy hiểm gì, đây là chuyện bình thường?! Ông Vân còn yêu cầu báo chí không được đưa tin về sự việc này nữa.”
- PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện: Ốc đảo thanh liêm nhỏ giữa sa mạc gai góc lớn (SGTT).

Gia đình ngư dân bị Trung Quốc bắt ngóng tin người thân (VnEx)    —Các nhà sư ra Trường Sa là việc bình thường (VnEx)   —DNNN lãng phí cả trăm nghìn tỷ đồng từ nhà, đất - Pháp luật VN    —-Sự cố Sông Tranh – người dân sẽ ra sao? (RFA)   —–Hà Tĩnh: Chính quyền tiếp tay cho tư nhân bán đất “chui”? (Tamnhin)
Quyết định 24 của Chính phủ – chỗ dựa dẫm của EVN (Tamnhin.net) – Không thể nói Chính phủ là “vô can” trong chuyện tăng giá điện
“Xây bãi xe ngầm, 120 năm chưa hòa vốn” (VNN)     —-Khi ‘đại gia’ muối mặt thừa nhận thua lỗ (VEF)  —Đại gia Việt vung tiền mua khách sạn, resort ngoại (VEF)    —-Hà Nội: Cán bộ địa chính làm giả “sổ đỏ” (BĐS/VNN)   —’Tâm sự’ của cao tốc Trung Lương (VnEx)
Tổng giám đốc Bianfishco: ‘Chúng tôi chưa có tiền trả nợ’ (VnEx)   —-Chồng bà Diệu Hiền: Nông dân kiện chỉ luật sư được lợi (VTC)
Kết quả thấp hơn người khác, bí thư xé hết phiếu bầu (VTC)   —Hạn chế ô tô, tiến tới cấm hẳn xe máy, dân đi bằng gì? (VTC News)


Sông Tranh 2: Thảm họa vỡ đập không quá xa vời (Bee)


“Nhét giẻ, phun xi măng vào vết nứt thủy điện-buồn cười quá” (Bee)   —’Nóng mặt’ trước kết luận vụ rò đập thủy điện (ĐV)  —Hiện tượng thấm ở đập thủy điện sông Tranh là không được phép  (Dantri) –Thấm qua thân đập thuỷ điện Sông Tranh 2 là không được phép (NLĐ) – Cái này là chảy qua…khe “tự nứt” đâu phải thấm!!!
Thuỷ điện Sông Tranh 2: Qua hai cửa nghiệm thu vẫn rò rỉ  (SGTT) tám chục cữa vấn “rò rỉ”!!!!!
http://bee.net.vn/dataimages/201203/normal/images881156_22.jpgỞ nơi nước quý hơn vàng (Bee)  ======================================>>>
Sẽ bỏ phiếu tín nhiệm Chủ tịch nước, Thủ tướng (ĐV)  —-Đề xuất bỏ phiếu tín nhiệm Chủ tịch nước, Thủ tướng hàng năm (Dân trí)   —Trung Quốc ‘vòi’ tiền chuộc tàu và ngư dân Quảng Ngãi ĐV)
Lương tối thiểu dù tăng vẫn “lạc hậu” với mức sống (Dantri)   —-Nữ y tá Nhật tận tình chăm sóc bệnh nhân Việt Nam (DT)  —-Hà Nội: Xuất hiện nhiều chùm ca bệnh tay chân miệng (Dân trí)   —Công ty bà Diệu Hiền ưu tiên hay mặc kệ nông dân? (Danviet) >>>Chồng bà Diệu Hiền: “Tôi rất đau khổ…”
Mặc dân thiếu đất, xã “ưu tiên” cấp cho cán bộ, người thân (Dân Việt)>>>Chính quyền tổ chức phá bãi ngao của dân >>>Bảo hiểm AAA phớt lờ quyền lợi khách hàng
CSGT có tiền… “dưỡng liêm”   (Danviet) -……Nhưng có bác ở bộ lại khen sáng kiến này, khen lắm đấy/.- Nếu như thế hóa ra lại tạo bất công ngay trong chính nội bộ ngành cảnh sát giao thông nói riêng, và ngành công an nói chung à? Việc này hình như đi ngược lại một tuyên ngôn trước đây của chính bác bí thư, là “cán bộ đừng như con cá heo làm xiếc, cho ăn rồi mới chịu làm”……
Độc giả liên tục ‘nã pháo’ vào chủ trương thu phí lưu hành xe (DDDN)  —Xe khách tăng giá, tăng chuyến dịp 30/4  (DN)
Phát hiện nữ giám đốc sở đi công tác bằng 50 triệu đồng của nhà thầu (DDDN) -Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội Cà Mau bị tố cáo nhận “lót tay” trên nửa tỷ đồng của nhà thầu để đi công tác, đoàn kiểm tra đề nghị chuyển công an làm rõ.  —Đòi nợ thuê, nguyên trưởng ban biên tập báo vào tù (NLĐ)
Bộ trưởng Cao Đức Phát tuyên chiến với chất tạo nạc (NLĐ) ghê thật,Ông Bộ này cho qua là Bộ ” Biển đảo- Ngư nghiệp” ngó bộ có lý? chớ đây nầy :  Người chăn nuôi chực phá sản (PL)  —Phát hiện công ty kinh doanh thức ăn gia súc có chất cấm(TNO)
Sức dân, bao nhiêu?   SGTT.VN – Đang có một khoảng cách rất lớn giữa nhận thức của bộ Tài chính và người dân – với tư cách đối tượng được/bị móc hầu bao về cái “sức dân” ấy, trong định hướng sửa đổi luật Thuế thu nhập cá nhân.   —-Nhà đất công: Lợi thế nhiều, lãng phí lớn  (SGTT)
Rắc rối vụ phạt 2 người Trung Quốc (SGTT) -….Nếu theo pháp lệnh xử phạt hành chính hiện nay thì mỗi hành vi vi phạm hành chính chỉ bị phạt một lần….vậy thì cứ cho chạy thả  xăng cho nó đúng “pháp lệnh”-khó gì nào.
Ai bảo ngành thể thao thiếu tiền?    SGTT.VN – Trước việc các vận động viên bỏ trốn ở lại nước ngoài, ai cũng nói ngành thể thao nghèo, đời vận động viên nghèo! Ừ, vận động viên nghèo. Còn thể thao nghèo, thật vậy sao?
Tăng phí để tận thu ? (TN) -Phát triển hệ thống công cộng trước, hạn chế phương tiện cá nhân (PTCN) sau là cách làm của nhiều nước trên thế giới. Dẫn mô hình thu phí của các nước nhưng cách làm của Bộ GTVT thì ngược lại.


KINH TẾ
Lương tối thiểu dù tăng vẫn “lạc hậu” với mức sống (DT). Nhà đất ở Sài Gòn ế ẩm, giá sụt thêm 10% (Nguoiviet)  —Doanh Nghiệp phá sản: Thuốc chưa ngấm, bệnh đã di căn (Vietinfo)
Được mùa mà chẳng còn gì! (NLĐ) -Nông dân ĐBSCL lại trúng mùa lúa nhưng lợi tức thuộc về họ chẳng là bao mà hầu hết chảy vào túi các doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo
Điêu đứng vì chất cấm (NLĐ)  —-Phí cao, tiểu thương bãi thị (NLĐ)   —-Giá thuốc sẽ tăng theo xăng dầu  (NLĐ)  —Kinh doanh nông sản có điều kiện: Nhiều doanh nghiệp phản đối!  (NLĐ)  —-Sợ bị quỵt gần 39 tỷ, hàng trăm người vây chi nhánh Agribank (ĐV)
Thu 4 – 5 tỉ đô la/năm từ đất (VEF)    —-Đang có dấu hiệu của tái lạm phát? (VEF)   —–Taxi sẽ tăng hêm 2.000 đồng/km vì thêm phí (VEF)   —Doanh nghiệp Việt đua nhau sang Myanmar đầu tư (VnEc)   —–Băn khoăn việc làm sau khi tốt nghiệp (NLĐ)   —Bất động sản thời ‘ngồi trên lửa’ và kiệt sức ‘đuổi gà’ (DĐDN)
Những ‘con bệnh’ ngân hàng (DN) Tại sao gần đây dư luận mới được biết có đến “mươi” ngân hàng thuộc diện yếu kém? Phải chăng các ngân hàng này đã “ủ bệnh” từ lâu mà không được kiểm tra toàn diện?
Người ‘xù nợ’ 200 tỷ đồng và 400 cây vàng bị phong tỏa tài sản (DN)  —Tăng giá bán than cho sản xuất phân bón: Nông dân thêm khó (DN)

TS Võ Trí Thành: Mục tiêu lạm phát 1 con số đang kém lạc quan hơn (DN)

Vàng nhích nhẹ, ngân hàng giảm giá USD  (DĐDN) – Sáng nay (23/3), giá vàng trong nước chỉ nhích nhẹ vài chục nghìn để lên mức 3,84 triệu đồng/lượng bán ra. Giá USD niêm yết tại các ngân hàng giảm trở lại sau khi tăng mạnh vào ngày hôm qua.
Được mùa mà chẳng còn gì! (NLĐ) -Nông dân ĐBSCL lại trúng mùa lúa nhưng lợi tức thuộc về họ chẳng là bao mà hầu hết chảy vào túi các doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo    —-Giá một số hàng hoá tiếp tục tăng  (SGTT)  —Giá tăng từ chợ đến siêu thị (VEF)
Vay tiền tỷ rồi cao chạy xa bay  (Thanh tra)  —-Vụ vỡ nợ ở Phú Xuyên lên tới trên 200 tỉ đồng (TN)


VĂN HÓA-THỂ THAO
Nỗi lo văn hóa mất giá (TBKTSG).
- Nguyễn Quân: Chim lạc – Đông Sơn (SGTT).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT (NLĐ). Cuộc sống người Việt từ ‘Hai phía chân trời’ (Vietinfo)    —-”Đạo báo”, Chủ tịch Hội Nhà văn Cần Thơ mất chức (DV)  —-Tác giả bài văn “lạ” trường Ams “trượt” Gương mặt trẻ VN tiêu biểu (Dân trí)
Những ông vua Việt chết dưới tay… đàn bà (ĐV)   —-Dạy thêm nửa quản nửa buông (VNN)    —–Trẻ tự tử để phản ứng lại gia đình và xã hội (VNN)  —Giận mẹ, một học sinh giỏi treo cổ tự vẫn (VNN)
Học sinh tiểu học bị đầu độc chất gây nghiện (VTC)  —Giáo viên phạt học sinh tụt quần trước lớp (VTC)


XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Hà Nội: Xuất hiện nhiều chùm ca bệnh tay chân miệng (DT).  - Cách nào phòng tránh bệnh tay chân miệng? (SGTT).  - Hà Nội: Bỏ quy định nghỉ học 10 ngày khi lớp có HS bị tay chân miệng(DT).

Lại sạt lở QL 6, giao thông tê liệt (VNN)    —-Phụ nữ kéo, đẩy CSGT để xế hộp bỏ chạy (VnEx)    —-Cầu thủ Tây ở Việt Nam và bi kịch bán thân nuôi miệng (VTC)   —Con chủ nhà học lớp 7, ‘yêu râu xanh’ cũng…không tha (VTC News)   —Công an tỉnh thụ lý vụ “kinh doanh… bụng bầu” (TN)
Ăn cỗ đám ma, hàng trăm người nhập viện (NLĐ)   —–Cướp 193.000 đồng của nhà sư (NLĐ)   —–Đột nhập trường trung cấp trộm 6 xe máy (NLĐ)
Nghe nhạc trên đường sắt, bị tàu tông trước ngày cưới (NLĐO)   —-Tài xế ngủ, container “ăn nằm” với dải phân cách (NLĐ)

Xe máy Atllila bốc cháy ngùn ngụt trên phố  – Đang lưu thông trên phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), chiếc xe máy Attila Elizabeth BKS 30F7-4121 bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Khoảng 10 phút sau, chiếc xe chỉ còn trơ khung. Vụ cháy xảy ra vào hồi 14h ngày 23/3.    Trơ khung vẫn còn cháy ==================>>>
Kiện cháy xe, thà mua mới còn hơn! (Bee)
Trời nổi gió nhẹ, cây đã đổ ầm đè nhiều xe máy (Bee)   —-Tài xế xe bồn trộm hàng ngàn lít dầu FO (Bee)  —-Cháy hiệu buôn lúc sáng sớm (Bee)   —Đại gia Nguyễn Thị Liễu nói về cái chết của em trai (Bee)  —5 người trong một gia đình “bỗng dưng” bị chém (Bee)
Thác loạn trong quán nhậu: Phạt tù vẫn không ngán  (NLĐO) – Ông giám đốc vừa bị tòa tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội hoạt động trái phép và tổ chức múa thoát y, thế nhưng chủ đầu tư vẫn thay đổi tên đăng ký kinh doanh để tiếp tục hoạt động.

QUỐC TẾ
Tín hiệu lạc quan trong việc giải quyết khủng hoảng tại Syria (VOV).  - Nga yêu cầu Tổng thống Syria rút quân (NLĐ).  - Nga thay đổi lập trường về vấn đề Syria (DV).  - EU trừng phạt thành viên gia đình Tổng thống Assad (TTXVN).
Bồ Đào Nha : tổng bãi công chống chính sách khắc khổ  (RFI)  —-Biến đổi khí hậu tác động đến đại dương gây thiệt hại 2.000 tỷ đô la/năm  (RFI)
Đảo chính quân sự tại Mali  (RFI)   —-Binh sĩ nổi loạn ở Mali tuyên bố đã giải tán chính phủ (VOA)  —Ban Việt ngữ đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA được thành lập từ bao giờ? (VOA)  —–Mỹ: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm (VOA)  —-Chiến đấu cơ Mỹ rớt tại Nam Hàn (NV)   —1 binh sĩ Thủy quân Lục chiến có thể bị giải ngũ vì phê bình TT Obama (VOA)


Nhật lệnh triển khai đánh chặn tên lửa Triều Tiên (VNN)   —–Trung Quốc tập trận bắn đạn thật gần Ấn Độ (VnEx)
Mô hình Trùng Khánh quá nóng   SGTT.VN – Đảng Cộng sản TQ đã đánh mất khả năng kiểm soát sự bất mãn của dân chúng, với nạn tham nhũng lan tràn và bất bình đẳng gia tăng, nhận định của Bloomberg sau sự kiện cách chức Bí thư Đảng uỷ Trùng Khánh Bạc Hy Lai.
Máy bay biến mất sau 41 phút cất cánh (BEE) ở Chile  —-Tổng thống Obama tiết lộ về người ngoài hành tinh (Bee)   —–Phá âm mưu ‘đưa căn cứ Manas’ sang Nga (ĐV)  —-Nga thay đổi lập trường về vấn đề Syria (Danviet)   —Nga yêu cầu Tổng thống Syria rút quân (NLĐ)  —–Fidel Castro: “Tấn công Iran là sai lầm tệ hại nhất” (NLĐ)


Nên gọi bằng gì!?  -Nguyễn Dư (Danlambao) Nghe thiên hạ xầm xì với nhau về cái biệt danh “lú như Trọng”. Mình thì bán tín bán nghi, những cái gì chỉ mới nghe mà chưa thấy, thấy mà chưa rõ tận tường thì hỏng có tin. Cũng giống như chuyện của một ông cựu chủ tịch ngủ nghỉ, nằm gác cu ông già trời Đông canh giữ hòa bình cho thế giới thì tin chăm phần chăm rồi, ai cũng biết, cho nên khi ông đánh thắng “giặc Ân” xong, tuyên bố không màng danh lợi, bay về… vườn vui thú điền viên là quá rõ.
Thư của Ban Bí thư Đảng (Danlambao) -Nhân dịp đầu năm trước thềm năm mới trước hết đồng chí Tổng Bí thư Đảng thay mặt ban lãnh đạo của Đảng gởi tới lời chúc tốt lành nhất trân trọng nhất tận đáy lòng tới tất cả toàn thể Đảng viên đảng Cộng sản vinh quang. Và sau đây là huấn thị quan trọng mà các đồng chí phải tuyệt đối tuân theo và thi hành để tỏ lòng trung thành với Đảng vì sự sống còn của Đảng trong tình huống hiện nay.
Mạng sống con người  -Thảo Mai (Danlambao) Lặng nhìn qua ô cửa sổ, trời chiều đã ngả màu hoang vu. Nhâm nhi ly cafe và lắng nghe tiếng nhạc, nhịp đập trong sắc màu của nhạc sĩ Trần Tiến. Bài hát sao buồn thế.
“Một màu xanh lam, chấm thêm màu chàm 
Thời chinh chiến đã qua rồi sắc màu tôi 
Một màu đen đen, một màu trắng trắng 
Chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng.” 
Những gam màu u uất dường như không liên quan nhưng lại thấm vào trong tôi nỗi phiền muộn về xã hội Việt Nam qua ô cửa kính cuộc đời. Mạng con người ta bây giờ sao rẻ mạt thế?
Nhân quyền trong nước – Nhân quyền hải ngoại  -Phạm Trần – Việt Nam và Hoa Kỳ không kết luận giống nhau về quyền con người của công dân Việt Nam bị vi phạm ngay trên quê hương mình, nhưng giữa người Việt với nhau thì sao? Chúng ta có đi chung một đường không hay cũng mỗi người mỗi ngả?

Đào Tuấn – Người đi chợ vĩ đại (Danluan)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=9lswJF4sQVY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=b8mPMEp4lUY

TQ nói về vụ bắt ngư dân VN   (BBC) -Phátngôn viên TQ nói tàu cá Việt Nam ‘đánh bắt trái phép’ nên ‘bắt giữ là đúng’.   —–Trung Quốc kêu gọi Việt Nam ngưng ‘đánh bắt trộm bất hợp pháp’ ở Biển Đông (VOA)  —-Tranh chấp Biển Đông không nằm trong nghị trình của thượng đỉnh ASEAN (V)A)   —Việt Nam tiếp đón đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc (VOA)
Sự cố Sông Tranh – người dân sẽ ra sao? (RFA)   —Đề nghị ngừng vận hành thủy điện Sông Tranh 2  (RFA)
Việt Nam : Xét xử sơ thẩm vụ án Vinashin vào ngày 27/3 (RFI)  —-Vụ Tiên Lãng: gia đình ông Vươn lại làm đơn khiếu nại, tố cáo (RFA)
‘Bỏ phiếu tín nhiệm phải thực chất’  (BBC/nghe) –   Đánh giá thông báo này, đại biểu Quốc hội khóa XII, bà Phạm Thị Loan cho rằng “đây là tín hiệu tích cực đáng mừng”.
Chuyên gia Việt nói về đầu tư Miến Điện (BBC/nghe) -Thạc sĩ Hoàng Thanh Linh, giảng viên khoa thương mại trường đại học Văn Lang, chia sẻ những kinh nghiệm đi thực địa ở Miến Điện trong bối cảnh đất nước này tuyên bố mở cửa và kêu gọi đầutư phát triển kinh tế xã hội.
Bắc Kinh dồn dập tin đồn (BBC)  —–TQ chấm dứt sử dụng nội tạng tử tù  (BBC) -Chính phủ TQ cam kết trong 5 năm tới chấm dứt việc sử dụng nội tạng của tùnhân.   —Ba người Tây Tạng ngưng tuyệt thực trước trụ sở Liên Hiệp Quốc  (RFI)   –Đại biến động trong trung tâm quyền lực Trung Quốc (RFI)
Một tổ chức liên quan Al Qaida nhận trách nhiệm các vụ thảm sát ở Pháp  (RFI)   —-Tình báo Pháp bị chỉ trích đã không ngăn chận Mohamed Merah ( RFI)   —Gia hạn công tác của các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc về Miến Điện  (RFI)   —Lào và Miến Điện xây cầu qua sông Mê Kông (RFI)    —-Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 bắt đầu thăm châu Mỹ Latinh  (RFI)   —Nhật Bản sẵn sàng đối phó vụ phóng tên lửa Bắc Triều Tiên  (RFI)
Liên hiệp châu Âu mở rộng trừng phạt thân nhân Tổng thống Assad (RFI)    —-EU áp dụng các biện pháp chế tài đối với đệ nhất phu nhân Syria  (VOA)
Ấn Độ trở thành nước nhập vũ khí lớn nhất thế giới (VOA)   —WB cho Việt Nam vay 660 triệu đô la phát triển cơ sở hạ tầng và nông nghiệp (VOA)

KT – 541 – 032312 – Thủ tướng: Khắc phục cơ chế tạo đặc quyền, đặc lợi

Posted by phamtayson on 23/03/2012
 
 
 
 
 
 
Rate This
23/03/2012
Theo: vietnamnet -Lê Nhung
(Lời bình): – Cho con gái làm CT HĐQT của một cty tài chánh Bản Việt gồm 4 ngành nghề là banking, financing, stock broking, finance broking (tức là nhà băng, tài chánh, môi giới chứng khoán và môi giới tài chánh) trong khi chính mình nắm quyền sinh sát của 21 tập đoàn và TCty bao gồm xin vay tiền, mướn máy móc thiết bị qua cty tài chánh, đầu tư cp, vay tiền nhà băng trong nước và ngoại quốc. hầu như tất cả dịch vụ đó đều phải qua cơ chế đặc quyền đặc lợi của con gái mình.
Khi những tập đoàn này có khó khăn trả nợ, dĩ nhiên là có đồng nào phải trả nợ cho Bản Việt trước vì đó là của con gái Thủ Tướng (preferential payments of creditors), nó thối không chịu được, vậy mà cũng đứng ra tuyên bố khắc phục cơ chế tạo đặc quyền đặc lợi. Không biết 13 vị còn lại trong BCT, Ban Bí Thư, 199 UVTW đảng, cựu chiến binh, Công An, quân đội có biết chuyện lộ liễu tạo đặc quyền đặc lợi cho con gái mình hay không nhỉ.
Vinashin vay 750 triệu usd của Credit  Suisse  là cty mà con gái Thủ Tướng làm việc, bên Thụy Sĩ, gần mấy nhà băng kín tiếng nhất thế giới và những món tiền lớn hằng tỉ usd, tiền commission fees 2% là chuyện thường (VN gọi là tiền cò mồi) và đây là món tiền hợp pháp khi để giao dịch thành công bất cứ vì lý do gì.
Dĩ nhiên khi Vinashin trả không được thì Credit Suisse sẽ kiện Vinashin, Vinalines, CP VN chứ tiền cò thì đã thanh toán khi giải ngân rồi.
Đó là lý do TT Dũng không muốn Tập đoàn dưới quyền Bộ chủ quản, lại quả từ CT HĐQT cũng có luôn, con ăn phần con, cha ăn phần cha thì để cho SCICC hay Bộ Chủ quản làm gì ??? Tcty Sông đà cũng không trả được nợ đây….
Công An và quân đội có đứng ra bảo vệ 3 Dũng bất tài này nữa hay không, ngay cả Bộ Chính Trị và Trung Ương đảng nữa, có để 3 Dũng đưa cả đảng CS và 90 triệu dân VN “Xuống Hố Cả Nước” hay không. 3 Dũng có vài tỉ usd trong bank Thũy sĩ mà cô gái rượu Nguyễn thanh Phượng giữ ở Thụy Sĩ rồi, còn Bộ Chính Trị và 200 Ủy Viên Trung Ương có gì không, rồi CA và bộ đội có gì hay không ???
Cong lưng ra để bảo vệ 3 Dũng cứ ngỡ rằng “còn đảng còn mình”, ai dè 3 Dũng làm “mất đảng mất mình” luôn. Ngày đó sẽ xẩy ra trong năm 2012 này đây, ko lâu đâu, doanh nghiệp phá sản và họ biết (qua đọc bài trang này) là suy thoái sẽ là 7 năm thì 90 triệu dân sẽ hành động, Cựu chiến binh đã kêu gọi dân oan biểu tình rồi đấy, có dám đàn áp cựu chiến binh hay không ???
CP hậu CS của Chau Xuan Nguyễn sẽ không có chuyện học tập cải tạo, đó là lời hứa của tôi và Nhóm Vì Dân với Bộ Đội và cán bộ.
ĐCS không sụp nhanh năm nay mới là lạ.
Nếu người VN may mắn, đuổi được bọn cai trị và đô hộ khỏi VN thì những nhà cửa mà chúng bỏ của chạy lấy người còn rẻ nữa
Khi CP Hậu CS tiếp thu, một sự dân chủ, công bằng và minh bạch, thực sẽ đem lại lòng tin cho 90 triệu dân VN cùng thế giới tự do. Từ đó, 1 hay 2 năm sau thì kinh tế sẽ trỗi dậy và giá BĐS sẽ cao gấp mấy lần bây giờ vì tất cả VKHN đều muốn về VN sống và phục vụ.
Hiện giờ chỉ có dân đen là chịu khổ thôi, còn tư bản đỏ và cánh hẩu, vây cánh của chúng nó vẫn sung sướng.
Châu Xuân Nguyễn
Melbourne
23.03.2012
———————————————————————————–    
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/63209/thu-tuong–khac-phuc-co-che-tao-dac-quyen–dac-loi.html
Cập nhật 07/03/2012 07:00:00 PM (GMT+7)

Thủ tướng: Khắc phục cơ chế tạo đặc quyền, đặc lợi

 - Phải hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, tránh xin – cho, tạo sơ hở cho tiêu cực, nhất là trong thu chi ngân sách, đầu tư công, khắc phục bằng được những cơ chế có thể tạo ra đặc quyền, đặc lợi – Thủ tướng nói.
Hôm nay (7/3) tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng triệu tập hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết TƯ 3 (khóa X) về phòng chống tham nhũng, lãng phí; tổng kết 5 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và sơ kết giai đoạn thứ nhất Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020.
Nộp lại quà tặng trị giá gần 1,8 tỷ đồng
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, công tác chống tham nhũng  5 năm qua tuy có tiến bộ nhưng vẫn còn hạn chế yếu kém. Số vụ việc được phát hiện, xử lý chưa phản ánh đúng tình hình tham nhũng đang diễn ra.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị. ẢnhCổng TTĐT Chính phủ 
Số vụ án tham nhũng được điều tra, xét xử trong từng năm có xu hướng giảm trong khi các vụ án hình sự nói chung lại ngày càng tăng. Rất ít phát hiện ra số vụ việc quy mô lớn.
Trong 5 năm qua, nạn tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộ vẫn còn nghiêm trọng. Nạn “chạy chức, chạy quyền” vẫn gây bức xúc. Chủ trương cán bộ lãnh đạo, quản lý “chủ động từ chức vì lý do trách nhiệm” chưa đi vào cuộc sống.
Trong khi đó, việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng chưa nghiêm, nhiều nơi né tránh. Nhiều nơi chưa có quy định cụ thể về quy tắc ứng xử trong việc cưới, tang, mừng nhà mới, tổ chức sinh nhật, nhận học hàm, bằng cấp. Việc kê khai tài sản chưa có tác dụng do chưa được công khai rộng rãi, Nhà nước chưa kiểm soát được tài sản trong xã hội, nhất là bất động sản và các tài sản có giá trị khác.
Nhiều cán bộ, đảng viên có biểu hiện bất minh về thu nhập và mức sống nhưng chưa có quy định để xem xét, xác minh, làm rõ.
Tính đến nay, cả nước có 652 người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Trong đó, xử lý hình sự 97 trường hợp. Đã có 451 cán bộ, công chức nộp lại quà tặng cho cơ quan, đơn vị, tổ chức với tổng giá trị gần 1,8 tỷ đồng.
Theo Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, 5 năm qua, công tác phòng chống tham nhũng vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, để thực hiện nghị quyết TƯ 4 không thể không đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng. “Các tổ chức đảng, cấp ủy, người đứng đầu, đảng viên cần tiên phong đi đầu, không nể nang, né tránh… Người đứng đầu phải gương mẫu để cấp dưới noi theo”, ông nói.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân chia sẻ, tình hình tham nhũng trên địa bàn còn nghiêm trọng, phức tạp. Trong khi đó, rất ít vụ việc được ngăn chặn, phát hiện.
Ông Quân đề xuất phải đưa phòng chống tham nhũng là tiêu chí hàng đầu để kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên. Kiên quyết không đề bạt cán bộ có hành vi sai phạm, suy thoái về đạo đức, lối sống, có dư luận không tốt, thu hồi tài sản sau thanh tra.
Nói như Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, nơi nào người đứng đầu có quyết tâm cao thì nơi đó công tác phòng chống tham nhũng mới đạt hiệu quả rõ rệt.
‘UB chống tham nhũng không thể đứng ngoài bộ máy nhà nước’
“Hoàn thiện các cơ chế chính sách để phòng ngừa tham nhũng. Chẳng hạn, cải cách tiền lương để cán bộ công chức yên tâm công tác, không bị cám dỗ bởi các yếu tố dẫn đến tham nhũng”.Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai
Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Ban chỉ đạo sẽ tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết TƯ 3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trình Bộ Chính trị và Hội nghị TƯ 5 tới đây.
Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, chống tham nhũng đã đạt một số kết quả chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra.
Nạn tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn đẩy lùi, còn gây bức xúc lớn trong xã hội và đang là thách thức lớn đối với quản lý nhà nước.
Theo Thủ tướng, bên cạnh giải pháp chống tham nhũng, cần quan tâm đến phòng ngừa, đầu tiên là phải nâng cao quyết tâm, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu.
Bên cạnh đó, phải hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách trong quản lý Nhà nước, tránh xin – cho, tạo sơ hở cho tiêu cực, nhất là ở các lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, thu chi ngân sách, đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước.
Thứ ba, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về công tác cán bộ, trong đó phải công khai minh bạch trong khâu tuyển dụng cán bộ; công khai, dân chủ trong việc đánh giá, bố trí, sử dụng, đề bạt cán bộ, kể cả trong việc khen thưởng, kỷ luật để khắc phục, ngăn ngừa các tiêu cực trong việc chạy chức, chạy quyền.
Đảng và Nhà nước phải hoàn thiện chính sách rõ ràng và minh bạch về tiền lương, đất đai, nhà ở cho cán bộ, khắc phục bằng được những cơ chế có thể tạo ra đặc quyền đặc lợi.
Ngoài ra, bộ máy các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng và cơ quan bảo vệ pháp luật phải được xây dựng trong sạch, vững mạnh để xử lý đúng người, đúng tội. Việc xét xử án tham nhũng phải kịp thời, nghiêm minh. Đặc biệt, cần thể hiện tính dân chủ, công khai minh bạch đối với các lĩnh vực dễ tạo ra tham nhũng; phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử.
Về vấn đề kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, người đứng đầu Chính phủ chia sẻ, cách thức kiện toàn như thế nào cho hiệu quả vẫn đang còn nhiều ý kiến thảo luận.
“Nhưng dù lập Ủy ban phòng chống tham nhũng độc lập hay giữ nguyên bộ máy giống như hiện nay thì cũng không có quyền làm thay cấp ủy đảng trong công tác cán bộ, không thể làm thay chức năng của thanh tra kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố… Ủy ban phòng chống tham nhũng không thể độc lập, đứng ngoài bộ máy nhà nước, đứng ngoài sự lãnh đạo của Đảng. Vấn đề này sẽ tiếp tục được thảo luận để xin ý kiến Bộ Chính trị, Trung ương”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Lê Nhung

Trung Quốc kêu gọi Việt Nam ngưng ‘đánh bắt trộm bất hợp pháp’ ở Biển Đông

http://media.voanews.com/images/480*270/ap-vietnam-fishing-boat-fishermen480.jpg
Tranh chấp chủ quyền Việt-Trung trong tuần này leo thang sau khi lực lượng Trung Quốc bắt giữ 21 ngư phủ Việt. Việt Nam nói nhóm ngư phủ bị Trung Quốc bắt gần lãnh hải tranh chấp ở Biển Đông đang bị giữ để đòi tiền chuộc. Bắc Kinh thúc giục Hà Nội ngưng hành động mà họ gọi là ‘đánh bắt cá trộm bất hợp pháp’ trong khu vực
Hình: ASSOCIATED PRESS -Ngư dân Việt Nam chèo thuyền ở Vũng Tàu=======>>>
Marianne Brown | Hà Nội – VOA
Chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau khi chính phủ Việt Nam yêu cầu Trung Quốc phóng thích 21 ngư dân Việt bị bắt gần quần đảo Hoàng Sa, Bắc Kinh lên tiếng khẳng định nhóm người này bị cầm giữ vì xâm phạm lãnh hải Trung Quốc.
Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, phát ngôn nhân Bộ ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi, yêu cầu Hà Nội không để cho ngư dân vào khu vực này đánh bắt nữa.
Ông Hồng Lỗi nói thời gian gần đây, hơn 100 tàu của Việt Nam đã xâm nhập vào vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa, khu vực do Trung Quốc kiểm soát nhưng Việt Nam có tuyên bố chủ quyền.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nhóm 21 ngư phủ Việt bị bắt tại đây hôm 4/3 và rằng hành động của nhà chức trách Trung Quốc là theo đúng luật pháp.
Ông Hồng Lỗi đồng thời kêu gọi Việt Nam tăng cường giáo dục và quản lý ngư dân, ngưng các hoạt động đánh bắt cá trộm bất hợp pháp trong lãnh hải Trung Quốc.
Các nhận định này được được ra 1 ngày sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông cáo yêu cầu Trung Quốc phóng thích 21 ngư dân Việt bị bắt giữ và bị đòi 11 ngàn đô la tiền chuộc. Chính phủ Việt Nam khuyên gia đình các nạn nhân không nộp tiền chuộc, đồng thời thúc giục Trung Quốc thả người.
Vụ này đang gây ra nhiều áp lực đối với dân địa phương, theo nhận xét  của ngư dân Lê Văn Lộc ở Quảng Ngải, người từng bị Trung Quốc bắt giữ hồi năm 2010 khi hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa.
Ông Lộc nói là công dân Việt Nam, ông phẫn nộ trước sự việc này vì quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ông cho biết gia đình các ngư phủ đang bị cầm giữ được khuyên không nên nộp tiền chuộc cho Trung Quốc trong lúc chính quyền Việt Nam yêu cầu Bắc Kinh thả người. Vẫn theo lời ngư dân này, những gì đang xảy ra gây khó khăn cho đời sống các gia đình.
Đây là sự việc mới nhất trong vụ tranh chấp chủ quyền lâu nay ở Biển Đông.
Năm ngoái, Việt Nam và Trung Quốc ký một loạt các thỏa thuận hàng hải nhằm giải quyết căng thẳng. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn tiếp tục phản đối các hoạt động của Trung Quốc ngay trên hay xung quanh quần đảo Hoàng Sa.
Trước đây trong tháng, Việt Nam gửi 6 nhà sư Phật giáo ra lập lại các ngôi chùa bỏ hoang trên quần đảo Trường Sa ở Biển Đông mà cả hai nước Việt-Trung đều tuyên bố chủ quyền.
Một bài xã luận trên báo Global Times của nhà nước Trung Quốc hôm thứ tư nói rằng quyết định gửi các nhà sư là một “bề ngoài tôn giáo” để “vĩnh viễn đòi chủ quyền” các hòn đảo.
Người phát ngôn của chính phủ Việt Nam Lương Thanh Nghị bác bỏ những lời tuyên bố đó. Ông Nghị nói kế hoạch đó là một hoạt động dân sự bình thường.
Bắt đầu từ tháng tới, các nhà sư sẽ chỉnh trang lại các ngôi chùa và cử hành nghi thức ở đó trong thời gian ít nhất là 6 tháng. Việt Nam đã bỏ hoang các ngôi chùa vào năm 1975. Mới đây Việt Nam đã cho tân trang trong khuôn khổ các nỗ lực lớn hơn đòi tái lập chủ quyền trên đảo Trường Sa.
Philippines, Malaysia, Đài Loan và Brunei cũng đòi chủ quyền một số phần trong chuỗi gần 100 đảo. Bắc Kinh nhấn mạnh rằng toàn bộ 3,5 triệu kilomet vuông vùng biển phía nam Trung Quốc là thuộc lãnh hải của họ.
Trung Quốc ngày càng khẳng định chủ quyền lãnh hải trong mấy tháng vừa qua, và thường chận bắt các thuyền đánh cá và thuyền thăm dò dầu khí của các nước khác.
Ngư dân Lộc cho biết ông sẽ tiếp tục đánh cá gần quần đảo Hoàng Sa trong tương lai. Tuy nhiên, trong khi Trung Quốc tăng cường các cuộc tuần tra, thì ông sẽ tạm lánh.
Ông Lộc nói ông vẫn nhìn thấy nhiều tầu chạy về hướng quần đảo, bởi vì chúng nằm gần bờ biển của Việt Nam.
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=G8iUoseqKas
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-R4YxZEuZRg

HRW kêu gọi VN noi gương Miến Điện thả tù nhân chính trị



Trà Mi-VOA | Washington DC
Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam noi gương Miến Điện phóng thích tất cả tù nhân chính trị bị giam cầm vì đã bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa.
Hình: HRW – Ông Phil Robertson nói Việt Nam và Miến Điện là thành viên của ASEAN, có nhiệm vụ tuân thủ hiến chương ASEAN, chấp hành các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế =================>>>
Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á trong Human Rights Watch, phát biểu với VOA Việt ngữ:
http://media.voanews.com/images/300*347/hrw-Phil_Robertson_300.jpg
“Chính quyền Việt Nam nên học theo gương của lãnh đạo Miến. Miến điện đã phóng thích nhiều nhân vật hoạt động chính trị được nhiều người biết tiếng. Hà Nội cũng nên thả các tù nhân chính trị bị tù đày chỉ vì họ đã bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa, trong số này có tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, linh mục Nguyễn Văn Lý, hay nhà hoạt động của Phật giáo Hòa Hảo, Nguyễn Văn Lía. Đây là những trường hợp điển hình nên được trả tự do vô điều kiện. Cả Việt Nam và Miến Điện là thành viên của ASEAN, có nhiệm vụ tuân thủ hiến chương ASEAN chấp hành các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.”
Lời kêu gọi được Human Rights Watch đưa ra nhân dịp Tổng thống Thein Sein của Miến công du Việt Nam trong hai ngày 20 và 21 tháng 3.
Như Việt Nam, Miến Điện cũng bị chỉ trích gay gắt về các vi phạm nhân quyền, nhưng gần đây Miến đã có những biểu hiện cải thiện tích cực được quốc tế hoan nghênh.

Năm 2012: Vận Mạng thế Giới Sẽ Nằm Trong Tay Các Bà


Tác giả : Nguyễn Thị Cỏ May- Vietbao
Từ khi Ngày Quốc tế Phụ nữ ra đời, địa vị của người phụ nữ ngày càng được đề cao trong xã hội . Ngày nay ngưòi phụ nữ tham gia nhiều nghành nghề mà trước đây chỉ dành riêng cho nam giới như lái máy bay, lái chiến xa, đi hải quân, cả tàu lặng và hàng không mẫu hạm, đi những binh chủng chiến đấu nguy hiểm, làm tình báo mặt trận,… Trên chánh trường, phụ nữ nắm giữ những chức vụ lãnh đạo quốc gia như Tổng thống, Thủ tướng, Tổng Bộ trưởng ; trong nghiệp vụ, Chủ tịch Tổng Giám đốc Công ty lớn. Trước đà tiến của nữ giới, nam giới lần lần mất đất tuy họ vẫn còn giử đa số. Nhưng tương lai không có gì bảo đảm cái đa số này sẽ không bị thay đổi . Hiện tại trên 135 quốc gia, có tới 45 quốc gia, người phụ nữ nắm giữ vai trò lãnh đạo chánh trị trong đó có 18 phụ nữ là Tổng thống hay Thủ tướng như ở Úc, Đức,Thái lan, Đan-mạch, Ba-tây, … Ở Mỹ, dân chúng nghĩ rất có thể Bà Hillary Clinton, đương kim Bộ trưởng Ngoại giao, sẽ làm Tổng thống trong kỳ tới .
Báo chí đang phổ biến chức vụ và hình ảnh của nữ chánh khách là Tổng thống, Thủ tướng, Dân biểu Quốc Hội, Thượng Nghị sĩ của 7 quốc gia Âu châu, Mỹ châu và Á châu . Chẳng những những phụ nữ này có tiếng là tài giỏi mà còn có thêm sắc đẹp dễ hút mất hồn người đối diện .
Phải chi phụ nữ lãnh đạo tài chánh
Khủng hoảng tài chánh xảy ra ở Mỹ làm cho ngân hàng Lehman Brothers sập tiệm . Bà Christine Lagarde, Tổng trưởng Kinh tế Tài chánh Pháp, nói đùa rất thú vị «Phải chi ngân hàng Lehman Brothers mang tên là Lehman Sisters thì có lẽ đã tránh khỏi thảm nạn rồi». Câu nói đùa của bà chạy đi khắp thế giới chẳng những làm cho giới phụ nữ như được vuốt ve mà còn làm cho các ông cũng phải giựt mình nghĩ lại. Bà Christine Lagarde ngày nay là Tổng Giám đốc Quỉ Tiền tệ quốc tế, thay thế ông DSK bị hạ bệ vì bị nghi là thủ phạm vụ hiếp dâm nữ bồi phòng của khách sạn Sofitel ở NY tháng 5 năm rồi . Theo bà Christine Lagarde, trong những lúc khó khăn, bạo loạn, người phụ nữ thường có khả năng làm lắng dịu hoặc ổn định được tình hình nhờ ở họ có sẳn những đức tánh như sự bình tĩnh, tinh thần trách nhiệm cao, và cái nhìn thực tế .
Ở các nước dân chủ, người phụ nữ được dân chúng bầu vào chức vụ lãnh đạo quốc gia. Bà Cristina Kirchner được tái đắc cử Tổng thống xứ Argentine vì bà đã đưa đất nước này vào con đường phát triển kinh tế mà không ai truớc đây đã dám hi vọng thành công. Ở Brésil, Bà Dima Roussef đắc cử Tổng thống, đã chứng minh rỏ ràng bà không phải là người của Ông Lula, vị tiền nhiệm và bảo trợ, giựt dây điều khiển . Bà đã cả quyết ngưng chức 5 vị Tổng trưởng bị cáo buộc tham nhũng và bà đã không ngần ngại gởi quân đội đi bình định các thành phố phức tạp . Dân chúng ủng hộ bà . Có tới 70% dân chúng tỏ ra hài lòng việc làm của bà .
Bà Angela Merkel, Thủ tướng Cộng Hòa Liên bang đức, được cả thế giới kính nể chớ không riêng gì nhơn dân đức hay âu châu, từ mấy năm nay, lãnh đạo cuộc chiến chống khủng hoảng kinh tế tài chánh không ngừng nghỉ để nhằm bảo vệ đồng euro và Liên Hiệp Âu châu. Trong một Âu châu suy trầm nặng nề, bà luôn luôn tranh đấu không khoang nhượng. Tập chí Forbes thêm một lần nữa chọn bà là người đàn bà quyền lực nhứt hoàn vũ. Được bầu năm 2005, Bà Angela Merkel đã áp đặt vào việc lãnh đạo nước Đức cái cung cách chánh khách riêng của bà: cứng rắn và trầm tĩnh, không làm ra vẻ, không phùng xòe . Bà xuất thân là nhà vật lý . Bà cho rằng tham vọng không phải là điều xấu. Thuộc thế hệ lãnh đạo mới, bà không tôn thờ một thần tượng nào làm mẫu mực .
Trong năm nay, 2012, người ta nghĩ rằng vận mạng thế giới sẽ nằm gọn trong tay các bà . Chờ xem !
Khi hai giai nhân tài hoa gặp nhau
«Không bao giờ khước từ». Đó là câu chăm ngôn mà Bà Hillary Clinton, đương kim Bộ trưởng Ngoại giao Huê kỳ, học được ở Cựu Thủ tướng Anh, Ông Churchill, và bà đem khắc lên tấm bảng để trên bàn viết của bà .
Bà Hillary Clnton và Bà Aung San Suu Kyi là hai chị em không đồng dạng . Người da trắng,mắt xanh, tóc vàng ; kẻ da ngâm, mắt đen, tóc đen. Người là Bộ trưởng Ngoại giao của một cường quốc hàng đầu thế giới, đang trên đỉnh cao danh vọng và quyền lực. Và nhứt là một người tranh đấu hăn sai mà lại thường cho rằng mình là kẻ thất bại nhưng sẳn sàng thách thức . Kẻ là thánh tử đạo anh hùng, được dân chúng xem như vị thần của xứ sở, được giải thưởng Nobel Hòa bình và được cả thế giới ngưởng mộ .
Dưới một cái nhìn khác, hai bà Hillary Clinton và Aung San Suu Kyi, được dư luận xem là « hai chị em song sanh » . Cách nay hai năm, tình cờ, hai người khám phá ra là họ cùng ăn mặc giống nhau, áo trắng cổ tròn, tóc bới đuôi ngựa . Đây là lần đâu tiên họ chánh thức gặp nhau . Buổi chiều hôm đó, Bà Aung San Suu Kyi được Bà Hillary Clinton mời ăn tối tại trụ sở Phái bộ Ngoại giao huê kỳ tại Rangoon, Miên điện . Bà Aung San Suu Kyi, có vẻ vội vàng, bước xuống chiếc xe màu trắng do tài xế lái đưa đi. Nhưng Bà Ngoại trưởng đã đứng sẳn trên nấc thang dẩn lên cửa vào để đợi khách . Chính gia chủ hôm nay mới là người lúng túng khi khách tới . Chưa thật sự gặp nhà nữ ái quốc, tranh đấu dân chủ kiên cường của Miến điện, nhưng Bà Ngoại trưởng vừa xem qua cuốn phim « The Lady » của Luc Besson trên máy bay, ấn bản DVD vì phim chưa phát hành ở Huê kỳ . Trong ứng xử ngoại giao và tiếp khách, Bà Hillary Clinton nào phải là tay mới ra nghề . Thông thường, khi trông thấy khách tới, bà liền cất tiếng chào vồn vả với nụ cười sẳng trên môi . Vậy mà hôm nay, hoàn toàn khác hẳn, bà chấp tay trước ngực theo kiều á đông để chào khách . Một cử chỉ biểu hiện thân tâm an lạc . Sự thay đổi cung cách giao tiếp có ý thức của bà Ngoại trưởng Huê kỳ phải chăng ở nó đã nói lên một sự nghiên mình trước cái duyên dáng dịu dàng vô cùng khả ái của một phụ nữ mảnh mai mà kiên cường suốt thời gian dài quyết liệt đương đầu không khoang nhượng với bạo lực quân sự ? Một va chạm giữa sức mạnh cường quốc với sự mong manh của một phụ nữ tranh đấu dân chủ . Hiệu quả thuyết phục của một thứ quyền lực mềm ở người phụ nữ á đông .
Rồi hai bà lập tức trở thành hai người bạn quí nhau . Họ bước tới ôm chầm lấy nhau, xiết chặc nhau trong vòng tay thân ái, trước khi hai người cùng ăn tối với nhau .
Ba giờ êm đềm trôi qua giữa hai người tại hàng hiên của trụ sở phái bộ ngoại giao, trong cái không khí mát mẻ pha chút hơi sương của buổi tối xứ Miến điện . Hai định mệnh đặc biệt gặp nhau, đối chiếu nhau, chia sẻ với nhau. Qua hôm sau, Bà Hillary Clinton phải rời Miến điện . Trước khi lên đường, bà tới từ giả Bà Aung San Suu Kyiu . Bà ôm người bạn xứ Miến điện như ôm cả xứ Miền điện vào lòng. Bà ôm để mọi người trông thấy cái cử chỉ và cái ý nghĩa của cái ôm này . Bà ôm một lần, rối hai lần . Hình ảnh hai người ôm nhau, cùng cười rạng rở, liền được phổ biến khắp thế giới . Hình ảnh hai người ôm nhau mang một ý nghĩa rất chánh trị : từ nay đừng có ai đụng chạm tới người cựu tù của cánh quân nhơn độc tài cầm quyền vừa qua vì đó là người bạn của Bà Ngoại trưởng Huê kỳ .
Mọi người hảy còn nhớ năm 2008, Bà Hillary Clinton, thất bại trước Ông Obama được Đảng Dân chủ chọn làm ứng cử viên Tổng thống . Đối thủ của bà là một người lai, từ đâu xuất hiện, bà không hề để ý tới . Nay bà thua và tự cảm thấy bị nhục . Bà phản ứng rất bình thường theo tâm lý chung của dân Mỹ da trắng gốc Ái-nhỉ-lan . Khi đắc cử Tổng thống, Ông Obama mời bà làm Bộ trưởng Ngoại giao . Bà tứ chối ngay vì bà không bao giờ có thể nhận một món quà an ủi như vậy. Nhưng khi Ông Obama nói «Nước Mỹ cần bà», lòng yêu nước của bà liền bị kích thích mạnh . Bà lập tức bừng dậy với một đời sống mới mẻ ở một người phụ nữ khác hơn lúc nảy . Bà trả lời chấp nhận . Thế là từ nay, bà dấn thân trọn vẹn, tâm hồn và thể chất, vào nhiệm vụ đại diện nước Mỹ . Trong vòng ba năm qua, bà đã nhiều lần đi vòng quanh thế giới, thăm viếng 91 quốc gia, 282 cuộc hành trình với 1, 1 triệu km chìu dài lộ trình.
Người thì hoan nghênh bà là một thứ «Chào hàng siêu hạng cho nước Mỹ» với thế giới. Kẻ thì không hết dè biểu cho rằng bà không có một trọng lượng chánh trị nào bỡi vì chánh sách đối ngoại của TT Obama là bảo thủ và thận trọng. Chỉ có ông mới đủ thẩm quyền quyết định . Nhưng bà vẫn theo đuổi và khéo léo thi hành . Mỗi lần gặp khó khăn, bà nhớ ngay phương chăm «Không bao giờ khước từ » .
Khi dân chúng Libye nỗi loạn lật đổ nhà cầm quyền độc tài, bà lên tiếng ủng hộ chánh nghĩa của phe nỗi loạn. TT Obama tỏ ra không nhiệt tình lắm vì ông đang gánh hai cuộc chiến ở Irak và Afghanistan. Bà tìm lời thuyết phục và sau cùng TT Obama thuận theo . Bà đã góp công cho chiến thắng của cách mạng khi Kadhafi buông súng và chạy trốn .
Ngày nay, nụ cười của bà như chưa bao giờ được rạng rở như vậy. Người ta phê bình bà ăn mặc không đúng thời trang lắm nhưng bà vẫn cảm thấy rất thoải mái .
Lúc thăm viếng TT Sarkozy, bà bị vướn chiếc giày ở bực thềm Điện Elysée và TT Sarkozy cuối xuống tháo gở giúp bà . Hillary cười vui vẻ vừa đùa « Tôi không phải là người hầu của Hoàng cung nhưng ông lại là một hoàng tử dể thương vô cùng».
Bà Hillary Clinton, lần đầu tiên trong sự nghiệp chánh trị của bà, được mọi người thật sự ngưỡng mộ. Theo kết quả thăm dò dư luận, bà có nhiều ưu thế để thắng cử trong kỳ bầu cử tới nếu bà ra tranh cử. Nhưng bà Hillary Clinton lại nhắm nơi khác . Ông Obama có tái đắc cử, bà cũng sẽ chọn  cho bà một đời sống mới . Cuộc đời thứ tư . Đúng vậy . Cuộc đời thứ nhứt là Đệ nhứt phu nhơn nước Mỹ, từ năm 1992 tới năl 2000. Cuộc đời thứ nhí làm Thượng Nghị sĩ NY, từ năm 2000 tới năm 2008 . Cuộc đời thứ ba là Bộ trưởng Ngoại giao, một Bộ trưởng với thành tích vẻ vang hiếm có từ trước tới giờ.
Ngày mai này, bà sẽ chọn làm gì ? Đi diển thuyết để kiếm hằng triệu đô-la như Cựu Tổng thống Bill Clinton ?
Không . Bà Hillary Clinton sẽ dấn thân phục vụ cho niềm ước mơ mà bà từng ấp ủ trong tim, đó là tranh đấu cho Nữ Quyền và cho Quyền Sống trẻ con! .
Từ nay, Bà Hillary Clinton là vị Tổng thống không ngai của nước Mỹ trong sự ngưởng mộ của mọi người .
Nguyễn thị Cỏ May

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) : Đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu

 http://www.tuyengiao.vn/Images/Story.axd?ID=39588
     Tuyên giáo
(TCTG) – Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc (Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh),      khi quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, cần quan tâm và đặt lợi ích của người dân lên trên hết.
Xin PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc có thể cho biết những điểm khác biệt của Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” so với những nghị quyết khác của Đảng trước đây về vấn đề xây dựng Đảng?
PGS.TS. Nguyễn trọng Phúc
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: Nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng được coi là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng ta. Ngay từ khi thành lập, Đảng có rất nhiều lần nhấn mạnh nhiệm vụ này. Khi viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (năm 1947), Bác Hồ đã đề cập từ chỉnh đốn Đảng. Sau này, trong Di chúc, Người cũng dùng từ chỉnh đốn lại Đảng. Điều đó cho thấy, xây dựng và chỉnh đốn Đảng là một yêu cầu khách quan, là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng.
Đi vào công cuộc đổi mới, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt sau Đại hội Đảng lần thứ VII (1991), khi Liên Xô và Đông Âu tan rã, Đảng ta có hẳn Nghị quyết Trung ương 3(khoá VII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Ngay trong nghị quyết đó cũng đã nhận định có một bộ phận cán bộ đảng viên thoái hoá, biến chất, sống xa hoa. Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII đã đề ra Nghị quyết “Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” đưa ra những nhiệm vụ cấp bách về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình, học tập theo Di chúc của Bác Hồ. Ngày 7/11/2006, Bộ Chính trị (khoá X) đã ra Chỉ thị số 06 – CT/TW về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với mục đích là làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Người; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.
Như vậy, nhìn suốt chiều dài lịch sử cho thấy Đảng ta không bao giờ coi nhẹ việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đương nhiên, nhiệm vụ này ở mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn đòi hỏi phải đáp ứng những yêu cầu của nhiệm vụ chính trị cụ thể.
Cho tới nay, Đảng ta vẫn nhận định có một bộ phận không nhỏ bộ phận cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) lần này đã xác định 3 vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, trong đó vấn đề kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất. Đó là vấn đề rất nóng và rất trúng vấn đề.
Tuy nhiên, cũng phải lật lại vấn đề. Tuy có một bộ phận không nhỏ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, nhưng Đảng ta vẫn đạt được những thành tựu to lớn, có sức sống mạnh mẽ, kiên cường. Phải khẳng định lại một số cán bộ đảng viên trong đảng thoái hoá biến chất chứ không phải Đảng ta thoái hoá biến chất. Việc đưa ra nghị quyết lần này để tạo ra sự chuyển biến căn bản trong xây dựng Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, phát triển vượt bậc về trình độ trí tuệ và năng lực lãnh đạo cầm quyền.
Vậy theo ông, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), ta cần chú trọng tới giải pháp nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra?

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vừa được tổ chức tháng 2 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích rất kỹ 5 nguyên nhân của sự suy thoái và hệ thống giải pháp, đặc biệt nhấn mạnh tới giải pháp tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu.
Theo tôi, tự phê bình và phê bình cần chỉ rõ được những khuyết điểm của đảng viên, thậm chí là của tổ chức đảng. Tôi đọc lại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII, trong đó ghi rõ: “lười học tập, lười suy nghĩ cũng là biểu hiện của sự thoái hoá”. Như vậy, phê bình và tự phê bình làm thế nào để cán bộ đảng viên tu thân, tu dưỡng, tự thấy cái sai của mình để sửa chữa, chứ không hiểu đơn thuần là đấu tố, đấu đá lẫn nhau. Nếu đảng viên cố tình làm sai pháp luật thì cần phải xử lý nghiêm minh theo kỷ luật của Đảng và pháp luật của nhà nước. Ta tự phê bình từ trên xuống dưới, từ cán bộ cấp cao của Đảng, tạo ra niềm tin đối với người dân. Nếu chỉ phê bình chung chung thì chưa giải quyết được vấn đề.
Mỗi cán bộ đảng viên cần phải biết tự rèn luyện, tự tu thân, tu dưỡng đạo đức cách mạng để xứng đáng là người đảng chân chính. Người nào chưa mắc khuyết điểm thì tránh xa những điều xấu. Người nào đã mắc phải thì quyết tâm sửa chữa. Từng cán bộ đảng viên trong sạch thì mới làm cho Đảng thêm vững mạnh.
Hồ Chí Minh đã khẳng định đạo đức là gốc của người cách mạng. Trong tác phẩm Đường Kách mệnh, Người đã nêu lên 23 điểm thuộc “tư cách một người cách mệnh”. Bộ Chính trị vừa ban hành 19 điều đảng viên không được. Nếu mỗi cán bộ đảng viên đều thấm nhuần và làm theo  những điều đó, chắc hẳn họ sẽ tránh xa được những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.
Trong việc tự phê bình và phê bình, phải có hình thức phù hợp cho từng đối tượng, chứ không phải ai cũng giống ai. Với những cán bộ đảng viên có sai phạm, cũng cần khơi dậy những mặt tốt trong con người của họ, đẩy lùi mặt xấu, mặt tiêu cực chứ không vùi dập họ, để họ có thể tự tu dưỡng tốt hơn.
Phải khơi dậy trong mỗi con người niềm tự hào là một người đảng viên cộng sản. Đi liền với điều đó là phải biết xấu hổ khi làm mình việc xấu. Đơn giản như lãnh đạo địa phương mà để dân đói, dân khổ, thất học, còn mình vẫn ở nhà lầu, xe hơi thì phải biết xấu hổ vì mình chưa làm tròn trách nhiệm.
Tự phê bình và phê bình là tự thân mỗi cán bộ đảng viên phải nhận thức và làm được điều đó, chứ không phải là làm theo phong trào. Phải coi việc thực hiện Nghị quyết lần này là một cuộc chiến đấu bền bỉ, chứ không đơn thuần chỉ là một đợt sinh hoạt. Chúng ta quyết tâm thực hiện nhưng phải kiên trì, phải tìm ra giải pháp cho thích hợp và cụ thể tuỳ theo đối tượng. Có thể làm tập trung vào một số điểm trọng tâm, điểm lớn để củng cố niềm tin của người dân. Ví dụ như việc kê khai tài sản, công khai trước người dân.
Bên cạnh đó, dù có chỉnh đốn và xây dựng Đảng thế nào cũng cần quan tâm và đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Bác Hồ đã đưa ra 12 điều thuộc về tư cách của một Đảng chân chính cách mạng, theo đó Người cho rằng: “Đảng không phải là một tổ chức làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Điều đó có nghĩa là mục tiêu của Đảng là mang lại cuộc sống ấm no cho dân. Nếu chúng ta chỉ mải phê phán, đấu tố lẫn nhau mà dẫn tới bê trễ trong sản xuất lao động, hoặc chỉnh đốn Đảng nhưng lạm phát cứ tăng, không đảm bảo được an sinh xã hội, không cải thiện được đời sống của người dân thì việc xây dựng chỉnh đốn Đảng chưa thật sự mạng lại hiệu quả.
Triển khai Nghị quyết lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo không thành lập Ban chỉ đạo các cấp mà đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt, quán triệt Nghị quyết… Chúng ta cũng cần hiểu rằng đây là công việc trực tiếp của người lãnh đạo, tổ chức đảng và của mỗi đảng viên. Tất cả đều phải tham gia vào việc thực hiện Nghị quyết chứ không phải nhiệm vụ của riêng ai hoặc trông chờ vào một ban chỉ đạo. Không cần phải đợi triệu tập lớp học triển khai nghị quyết mà mỗi cán bộ đảng viên cần bắt tay ngay vào việc triển khai Nghị quyết.
Ngược lại, cũng cần phải xiết chặt kỷ luật Đảng. Như đồng chí Tổng Bí thư đã phân tích, thời gian vừa qua, kỷ luật của mình làm chưa nghiêm. Một loạt các quy tắc trong Đảng chưa được tôn trọng (ví dụ nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình…) nên đã dẫn tới một các sai phạm vừa qua. Phải có biện pháp kiểm tra giám sát của Đảng. Tăng cường tốt kỷ luật Đảng, kỷ cương pháp luật cho nghiêm, không dĩ hòa vi quý chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng. Phải thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng để có thể khắc phục và bớt đi những điểm yếu trong Đảng. Ngoài ra, cũng cần phải hoàn thiện chính sách, chú ý đến vấn đề về chế độ và chính sách những tầng lớp cán bộ, đảng viên và những người không phải là đảng viên. Đó là trách nhiệm của Đảng. Có như vậy, Nghị quyết mới thực sự đi vào cuộc sống.
Riêng đối với những người làm công tác tuyên giáo, theo ông, họ cần làm gì để Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất?
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: Trong Nghị quyết có đề cập đến nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đó chính là nhiệm vụ trực tiếp của những người làm công tác tuyên giáo trong việc triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết.
Nhưng theo tôi, để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ này, trong tuyên truyền giáo dục tư tưởng, trước hết phải tập trung vào việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ về mặt lý luận, đường lối quan điểm của Đảng một cách bài bản, có hệ thống, sâu sắc, đi vào vấn đề mới, nâng cao trình độ lý luận của đảng viên và những người lãnh đạo. Tránh hình thức chỉ học lý luận tư tưởng một cách hình thức hời hợt, lấy bằng để đề bạt…
Cán bộ tuyên giáo phải là người có tri thức rộng, trang bị các kiến thức nền (những vấn đề lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp luật của nhà nước) một cách vững chắc để khi xuống cơ sở anh nắm vững và lý giải được thực tế. Người làm công tác tuyên giáo không phải là người đi đọc lại hay giới thiệu nghị quyết. Ngoài ra, họ cũng cần có trách nhiệm và tâm huyết với công việc.
Cần huy động tất cả các binh chủng của ngành tuyên giáo (báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống báo chí phát thanh truyền hình…) vào cuộc. Phải có tổ chức mạnh, tuyên truyền phải tốt để người dân hiểu biết và hiểu đúng về nghị quyết của Đảng, tránh sự hiểu sai lệch lạc. Nhân rộng các điển hình tiên tiến, các cách làm hay để mọi người có thể trao đổi học hỏi lẫn nhau.
Có thể lấy những câu thơ của Bác Hồ trong bài Chơi Giăng làm kim chỉ nam cho hoạt động:
 “Muốn biết tự do chày hay chóng
Thì xem tổ chức khắp hay không?
Nước nhà giành lại nhờ tài sắt
Sự nghiệp làm nên bởi chữ đồng
Tổ chức tuyên truyền càng rộng khắp
Tức là cách mạng chóng thành công”./.

Xin cảm ơn ông!

Thu Hằng (Thực hiện)

TIN KHẨN CẤP: HAI MẸ CON CHỊ NGA BỊ ĐE DỌA GIẾT TRONG ĐÊM NAY

Nguyenxuandien
Chị Nga (ảnh) nhắn tin cho chúng tôi từ số ĐT: 09 725 725 85 báo TIN KHẨN CẤP:
“Chiều nay khi đi chợ và quán Net về, người hàng xóm gọi bảo: Cửa thoát hiểm nhà mày bị công an rào làm nát hết vườn nhà tao rồi. Tôi ra xem thì họ đã dùng dây thép gai rào kín rồi. Kiểu này đêm nay chúng khóa cửa ngoài, đổ xăng cho một mồi lửa là mẹ con tôi hết đời.
Vì sự an toàn tính mạng của bé Phú, kính mong mọi người giúp tôi đưa thông tin này lên internet để nhiều người biết. Vì sáng nay ở cửa nhà tôi họ rải rất nhiều truyền đơn đe dọa sẽ giết tôi”.
 
Nguyễn Xuân Diện:

Khẩn thiết đề nghị bà con cô bác ai ở gần khu vực nhà chị Nga, hãy đến giúp chị và cháu, tại địa chỉ: Số nhà 52, đường Trần Thị Phúc, ngã ba Trần Hưng Đạo, tổ 8, phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Đề nghị bà con cô bác nếu thấy có sự việc gì xảy ra, hãy quay phim, ghi âm, chụp ảnh và gửi ngay về các địa chỉ:
lamkhanghn@yahoo.com.vn
Nguyễn Xuân Diện – Blog đề nghị bà con cư dân mạng loan báo rộng rãi bản tin trên đây!

Chị Nga cũng đã cho chúng tôi biết, từ lâu, công an địa phương luôn theo dõi và khủng bố tinh thần mẹ con chị. Nhiều lần những kẻ lạ mặt, quen mặt đã rình những lúc chị đi vắng đề đổ mắm tôm và rác bẩn vào nhà chị, hoặc nhiều lần dùng keo 502 đổ vào ổ khóa nhà chị, thậm chí ngay cả khi mẹ con chị đang ngủ trong nhà.

Tiểu thư tỷ phú cũng tằn tiện từng đồng (Chuyện bên Mỹ)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/45/d4/Tamara.jpg
 VnExpress  – Cô con gái xinh đẹp của tỷ phú đường đua công thức một cho biết mình là người tiết kiệm đến từng xu lẻ, dù bố cô có hàng tỷ USD.
Tamara Ecclestone, một trong hai cô con gái của tỷ phú Anh Bernie Ecclestone. Ảnh: AP ======>>>
“Tôi luôn bị ám ảnh rằng mình phải thật tiết kiệm”, tiểu thư nhà tỷ phú Anh Tamara Ecclestone nói với tờ The Mail của nước này. “Tôi luôn tắt hết đèn trước khi đi ngủ, đóng vòi nước lúc đang đánh răng. Ngoài ra, khi chưa có máy bay riêng tôi đều đặt vé trước rất lâu cho rẻ mỗi khi cần di chuyển”, con gái của người đang sở hữu 2,8 tỷ USD nói tiếp.
Trong giới đại gia, nhiều người cũng nổi tiếng vì đức tính tằn tiện như Warren Buffett. Tuy nhiên, Ecclestone là một trường hợp khác khi vẫn sống trong nhung lụa, nhưng một mặt vẫn tiết kiệm từng đồng.
Tại Anh, không ai lạ gì cuộc sống xa xỉ của cô gái thừa kế này. Năm nay 27 tuổi, Ecclestone sống trong một tòa lâu đài rộng lớn, di chuyển giữa các thành phố trên thế giới bằng máy bay riêng. Riêng cái bồn tắm trong nhà con gái tỷ phú đã có giá một triệu USD làm bằng pha lê. Ngoài ra, bộ sưu tập túi xách Hermes trong tủ quần áo có tổng trị giá gần 800.000 USD. Ngay cả đàn chó 5 con của cô cũng thường được đi spa thư giãn.
Mới đây, Tamara Ecclestone đấu giá những bộ quần áo giày dép cũ không còn dùng đến của mình trên eBay để lấy tiền cho một quỹ từ thiện chuyên chữa bệnh cho người nghèo. Tổng số tiền thu được lên đến hàng nghìn USD.
Ecclestone cho biết cô thừa hưởng đức tính tiết kiệm từ cha mình, năm nay đã 81 tuổi. Trước khi trở thành ông chủ của cuộc đua xe công thức như bây giờ, Bernie Ecclestone lớn lên trong một gia đình ngư dân khá nghèo.
Tỷ phú
Tỷ phú đường đua công thức một cùng hai cô con gái. Ảnh: autoblog.com
Từng ao ước trở thành tay đua xe công thức một nhưng không đủ tiêu chuẩn, Bernie Ecclestone mua lấy một đội đua của riêng mình, đồng thời thực hiện hàng loạt chiêu thức để giành lấy bản quyền toàn bộ cuộc đua vào năm 1997. Dần dần, ông đưa thương hiệu F1 vào những phi vụ nhượng quyền thương hiệu đầy béo bở. Riêng việc bán bản quyền phát sóng cho các đài truyền hình khắp thế giới đã đem lại cho ông hàng tỷ USD. Khi ly dị bà vợ là một cựu người mẫu gốc Croatia, ông đã phải chia cho bà này 1,2 tỷ USD.
> Con gái tỷ phú xây bồn tắm 30 tỷ đồng
Thanh Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét