Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Lượm tin tức

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Phản đối Trung Quốc phát hành tem vi phạm chủ quyền với Hoàng Sa (Tin tức). Mỹ thể hiện vai trò ở châu Á  (NLĐ)   —Yêu cầu Trung Quốc hủy ngay mẫu tem xâm phạm chủ quyền Việt Nam  (TN)
Hội nghị ASEAN-Trung Quốc về Biển Đông tại Brunei  -(VOA)   —-Bộ trưởng quốc phòng ASEAN thảo luận về tranh chấp lãnh thổ   -(VOA)   —Bộ trưởng Hagel ‘sẽ thăm VN vào năm tới’  -(BBC)    —-Hoa Kỳ gia tăng viện trợ quân sự cho các nước Đông Nam Á  -(VOA)
‘Sòng phẳng’ khi đàm phán biên giới -(BBC)    —-Nói lại về Thác Bản Giốc  -(BBC/nghe) – Ông Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ Việt Nam, nói với BBC về việc phân định Thác Bản Giốc.  Ông xác nhận có nhiều dư luận nghi ngờ chính phủ Việt Nam đã “bán đất cho Trung Quốc”, và muốn giải thích lại rõ ràng vì sự nghi ngờ này “hết sức nguy hiểm”.
Báo Đảng công kích ông Lê Hiếu Đằng -(BBC)
Thỉnh nguyện thư kêu gọi Mỹ không đàm phán TPP với Việt Nam -(VOA)   —-Blogger VN trao Tuyên bố phản đối điều luật 258 cho đại sứ quán Đức - (VOA)   —Mạng lưới bloggers Việt Nam gặp Đại sứ quán Đức   -(RFA)
Bài diễn văn của MS. King ảnh hưởng đến người Việt ở Mỹ ra sao?--(RFA)    —-Những lời kêu cứu của Khối 8406 và Pháp Luân Công tại Đại Lễ Vu Lan  (Vietinfo)
Dân làng Trịnh Nguyễn kiên quyết giữ đất--(RFA)   —-Nông dân có bị xúi giục biểu tình?--(RFA)   -Những dân oan mà đài ACTD tiếp xúc đều cho rằng cảnh khốn cùng mà họ đang gánh chịu mất đất đai, nhà cửa, ruộng vườn là do Luật đất đai ở VN chỉ công nhận quyền sở hữu Nhà nước.
Dẹp cả trường mầm non để lấy đất ?--(RFA)
Tủ sách nông thôn--(RFA)   -Cách đây sáu năm, ông Nguyễn Quang Thạch khai sinh ra ý tưởng thiết lập những tủ sách ở nông thôn bằng tiền góp từ cộng đồng.
Dự án của Vingroup bị thanh tra -(BBC)    —-Quán ăn hai ngàn đồng cho người nghèo ở Sài Gòn  -(RFI)
Chính phủ vào cuộc xử lý vụ Sếp nhà nước lương khủng  (ĐV)    —-Lương cao do… chưa có phương án trả lương  (Tintuc)   —Vụ “Giám đốc nhận lương khủng”: Thu hồi hơn 3,2 tỷ đồng chi sai  (DV)   —Bộ trưởng Đam: Lương Thủ tướng cũng chỉ khoảng 17 triệu đồng/tháng  (Infonet)   —-“Lương khủng”, trách nhiệm còi và “dây thần kinh” tự trọng bị đứt  (GDVN)
Lương “khủng” ở đâu ra? (NLĐ)    —-Gửi các sếp lương “khủng”  (GDVN)    —–Đường lún lại đề xuất thưởng… 180 tỉ đồng!  (NLĐ)   —Nhiều người lên chức là giàu rất nhanh  (PLTP)   —-Sếp nhà nước lương khủng: Đại biểu hay nhân dân sốc nhất?  (ĐV)   —Nước thải và lương “khủng”… (NLĐ)
Khoáng sản chảy máu trong thế ông canh, bà xuất  -(ĐV)    —-Chính quyền địa phương nên có 2 cấp -(NLĐ)   —Miền Nam sẽ thiếu điện trầm trọng -(NLĐ)

Tình yêu biển đảo từ triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa (VOV)   —Mỹ – Trung ‘chia lô’ Đông Á, Việt Nam ‘đắt giá’  (SM)
Philippines nói không muốn đối đầu trong tranh chấp Biển Ðông  (VOA)   —Philippines: Chúng tôi nghèo hơn TQ nên cần liên minh ngăn gây hấn (GDVN)
Hoan nghênh chính sách của Mỹ vì hòa bình Biển Đông   (ĐV) -Tại cuộc gặp song phương với Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ trên nhiều mặt, trong đó có hợp tác quốc phòng.
 Bộ trưởng Phùng Quang Thanh bày tỏ Việt Nam hoan nghênh chính sách của Hoa Kỳ góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực.   Việt Nam cũng mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục tham gia vào quá trình khắc phục những hậu quả do chiến tranh để lại ở Việt Nam.
Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8: GDP tăng 5,4% lạm phát không quá 7%  (TN)
Thanh tra các BV về thực hiện xã hội hóa (PLTP)    —-TP.HCM: Lo thiếu thuốc đặc trị  (PLTP)    —Ta đang giúp nhiều nước có cái ăn  (TVN)
Tiền của công là… tiền của ông  (TVN)   —Giám đốc nhận “lương khủng”: Tôi xin lỗi!   (VNN)    —Lương khủng nhờ “bầu sữa” ngân sách  (TT)
‘Sếp’ DN công ích: Tối đa chỉ 30 triệu/tháng  (TVN)   —Lương Thủ tướng dưới 15 triệu đồng/tháng  (VNN)  >>>‘Mất lửa’ vì lương cào bằng   >>>Cải cách lương cấp trên trước?     —–’Chủ tịch doanh nghiệp công ích lương tiền tỷ là không đúng’   (VnEx)  —-Lương osin cao hơn cử nhân (VEF)  —-4 sếp nhận lương ‘khủng’ lên tiếng  (TP)
Bộ Công thương nhận lỗi ‘giải thích chưa tốt’ khi tăng giá điện  (VnEx)   —-15.523 phạm nhân được đặc xá (TP)
“Nhân bản” xét nghiệm: Tôi rất đau xót vì đó là vấn đề đạo đức xã hội!  (GDVN)  —Khám bệnh theo BHYT: Bệnh nhân bị phân biệt đối xử  (SM)
Tivi đã “đánh cắp” hạnh phúc của trẻ thơ  (SM)

___________________________________________________________________________________________________
Chỉ khen, không được chê  -(Song Chi -RFA)  -Điều tôi muốn nói đến ở đây là cái tính không thích nghe chê ấy hình như không chỉ ở một vài cá nhân, cho dù không phải ai khi bị chê cũng phản ứng theo kiểu như ca sĩ Mít-tơ gì đó. Mà cái tính không thích nghe chê bai ấy dường như có ở rất nhiều người Việt mình.
Syria – Sự quở trách bằng Tomahawk   -Michael Kacewicz, Newsweek – Lê Diễn Đức dịch -RFA

Cám chó và môn học chính trị Mác-Lê  -(Viettusaigon – RFA)
Đảng Cộng sản Việt Nam thiếu chính danh  (Bùi Tín -VOA) – …Vậy mà trong Điều lệ Đảng CS ghi rõ: «Đảng CS VN hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật». Nó nói vậy nhưng không hề làm.  Giáo sư Hoàng Xuân Phú cho rằng xét về thủ tục hành chính, đảng CS đã tự cho mình đặc quyền hành chính, không ghi danh, cũng không làm đơn xin phép hoạt động. Đây là một lỗ hổng hành chính đáng trách.
Người Việt phải đuổi kịp dân Campuchia  (Ngô nhân Dụng -Nguoiviet) -Từ ba bốn chục năm nay dân Việt Nam đã biết mình thua kém dân các nước Nam Hàn, Ðài Loan, Thái Lan. Biết như vậy cũng thấy tủi, nhưng còn có thể đổ tại số mạng không may, đành chịu.
Gần đi tới chiến tranh vì vấn đề vũ khí hóa học ở Syria  - (Nguoiviet)

‘Viết trên giường bệnh’- (Huy Phương -Nguoiviet)

Lan man về một câu nói còn sống của một người đã chết  -  (Danluan)
Võ Hưng Thanh – Nói về con đường ra cho xã hội, đất nước Việt Nam ngày nay-  (Danluan)
Thục Quyên – Xin đừng gục mặt đánh mất nhân phẩm-  (Danluan)
Phong trào Con Đường Việt Nam: Thông báo về trường hợp tù nhân lương tâm Đỗ thị Minh Hạnh-  (Danluan)
Trên lịch sử nước ta không có chế độ phong kiến   -Lại Nguyên Ân sưu tầm, hiệu đính, giới thiệu   -Nguồn: Phụ nữ tân văn, Sài Gòn, số 268 (29 Novembre 1934) – Phiatruoc
Video tuyệt mật: Bộ chính trị họp khẩn về Tuyên bố 258 -(DLB)

Canada xây tượng đài tưởng nhớ Nạn Nhân CS trên khắp thế giới -(DLB)

Phản động, chẳng cần tìm ở đâu xa -(DLB)

Ông ơi, hãy sửa đổi mau! -(DLB)

***********************************************

TUYÊN BỐ NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP VI PHẠM HIẾN PHÁP, PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM THAM GIA  -Đến hôm nay đã có  630 người ký  -- (Boxitvn)

Suy nghĩ về bài viết “Suy nghĩ”  -Đoàn Hưng Quốc – (Boxitvn)

Hãy tuân theo quy luật để tồn tại và phát triển   -Hà Huy Sơn-- (Boxitvn)

Mấy ý kiến về tham vọng bành trướng Trung Hoa   -Nguyễn Thái Nguyên  I- Thử bàn về “Lý luận Đặng Tiểu Bình” và truyền thống bành trướng Trung Hoa  -- (Boxitvn)

Lãnh Đạo Cộng Sản Việt Nam Kiềm Chế Truyền Thông Xã Hội   -Bản dịch của Hành Nhân  -(Defend the Defenders)   -Patrick Goodenough -CNS News
ĐÃ 9 NGÀY TRÔI QUA – ĐÔI ĐIỀU TRĂN TRỞ VỀ VỤ BẮT Dũng Aduku (Bùi Hằng)

VẬN ĐỘNG TỰ DO CHO TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM   -Ts. Nguyễn Đình Thắng - (Trinhanmedia)

HOA KỲ SẴN SÀNG TẤN CÔNG SYRIA ĐỒNG THỜI CỦNG CỐ CHIẾN LƯỢC CHÂU Á  -Lý Đại Nguyên  – (Trinhanmedia)

CHÚNG TÔI Ở BÊN CÁC BẠN: ĐSQ ĐỨC HỨA SẼ CÙNG LIÊN MINH CHÂU ÂU ĐẶT VẤN ĐỀ VỀ ĐIỀU 258  -Mạng Lưới Blogger Việt Nam - (Trinhanmedia)

ĐỖ THỊ MINH HẠNH: “… ĐẤT NƯỚC MÌNH PHẢI DO MÌNH LÀM CHỦ…”  -Đỗ Thi Minh Hạnh - (Trinhanmedia)

Rất cần thiết có đảng đối lập  -(Toquoc)
Mỹ, ASEAN bàn riêng về tranh chấp Biển Đông  (VnM)   —Malaysia muốn cùng Trung Quốc ‘khai thác’ Biển Đông, ASEAN lại chòng chành (SM)
Bành trướng Biển Đông thúc đẩy yêu sách chủ quyền chỉ làm tăng đối đầu  (GDVN)
Malaysia: Chúng tôi không quan tâm đến tranh chấp Biển Đông -(Infonet)  -“Bạn có kẻ thù, không có nghĩa kẻ thù của bạn cũng là kẻ thù của tôi”, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin cho biết bên lề Hội nghị ADMM+. Ông này tuyên bố thêm, Mỹ hay Trung Quốc “có thể tuần tra mỗi ngày (ở khu vực biển của chúng tôi), miễn mục đích của họ không phải là để đi đến chiến tranh”.
NATO coi Trung Quốc là kẻ thù tiềm tàng trên Biển Đông  (SM)    —–Tàu Trung Quốc nhích 4 km về phía xác tàu Philippines ở bãi Cỏ Mây (GDVN)
Hoàn Cầu: Các nước ven Biển Đông liên thủ cũng chưa chắc thắng TQ  (GDVN)    —Thăm hòn đảo bị nhòm ngó nhiều nhất ở Trường Sa  (VTC)
Thư của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2013 – 2014  (Infonet)    —- Chủ tịch nước yêu cầu phải quan tâm hơn nữa tới sự nghiệp giáo dục   (GDVN) —-Bắt một lãnh đạo phòng TNMT huyện Sa Pa  (Infonet)    — Xử nguyên Giám đốc chi nhánh Tập đoàn Nam Cường  (ĐV) —- Nguy cơ trắng tay vì Chủ tịch quận ký “sổ đỏ dỏm “  -(CL)Nhân sự mới UBND 5 tỉnh  (Chinhphu)
Quán cafe Cộng chế khẩu hiệu cách mạng, Lênin toàn tập   (ĐVO) – Quán cà phê Cộng (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) gây phản cảm khi chế khẩu hiệu cách mạng, sách Lênin toàn tập để buôn bán
Tương tự một hình ảnh khác cũng được chủ quán cà phê Cộng chế không còn gì để nói =>
( Qua xem còn nhiều hình khác)
Trách nhiệm của Sở Y tế Hà Nội trong vụ “nhân bản” xét nghiệm thế nào?   -(GDVN)   —-Vụ lãnh đạo Công ty nhận lương ‘khủng’: Nhiều sai phạm!  (GDVN)   —-  Thêm 8 doanh nghiệp ‘bóc’ lương người lao động cho giám đốc   (ĐV) –   —–Cố tình gây thất thoát tài sản nhà nước?  (LĐ)   —–Công an bị tố đánh dân tàn nhẫn qua lời nhân chứng (VTC)
GĐ nhận lương khủng: Công ty vay tiền trả lại ngân sách (ĐV)    —-Lương 2,6 tỷ: “Không thể lấy tiền dân, bỏ túi riêng!”  (KT)
Ông Phạm Quang Tú: Lời nguyền khoáng sản và giá phải trả… (ĐV)  -Th.S Phạm Quang Tú: - Việt Nam đã từng có những thời điểm dạy cho học sinh tư duy “Rừng vàng biển bạc”, vì thế chúng ta tạo ra các doanh nghiệp chỉ để đẩy mạnh khai thác nguồn tài nguyên tưởng chừng vô tận này ở tất cả các nguồn khoáng sản như dầu khí, than đá, gỗ…Và cho đến bây giờ, chúng ta đã phải trả giá đắt với việc làm đó.
Thù lao sếp ngân hàng nào cao nhất Việt Nam?   (Dân trí) – Tính bình quân trong năm 2012, lãnh đạo Eximbank hưởng mức thù lao hàng tháng cao nhất với 243 triệu đồng, các sếp ACB là 190 triệu đồng, Sacombank là 149 triệu đồng. Đây mới chỉ là số liệu nổi ở những ngân hàng
Công nhân ngâm mình dưới cống “nuôi” sếp lương bạc tỉ  (DT)    —-Chủ tịch TP HCM: “Nghe thấy lương 2,7 tỷ đồng/năm mà… choáng” (DT)   —-Sếp công ty công ích lương bạc tỉ: Người thừa nhận, kẻ “kêu oan” (DT)   —-Những cây cầu “khỉ” mục nát giữa trung tâm thủ đô Hà Nội (DT)
Lãnh đạo ngồi 1 ngày bằng… công nhân lặn ngụp cống thối cả tháng!  (LĐ)   —Doanh nghiệp cả nước nên bái các Cty công ích TPHCM làm thầy!  (LĐ)
Nghi án vỡ nợ của “bà hội đồng”: HĐND tỉnh Hải Dương vào cuộc  (Dân trí) >>  Nữ đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương bị tố quỵt nợ hàng chục tỷ đồng
Lãnh đạo thị trấn Lai Cách bị “tố” bán đất công sai quy định  -(Dân trí)   —Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ: Chủ tịch xã sai phạm, không bị xử lý- (ĐĐK)
TT – Huế: “Ngó lơ” sai phạm của doanh nghiệp?  (DV)   —   PCT Hội Nông dân chiếm đất công để bán hủ tíu!  (NLĐ)
Trưng bày cổ vật Trung Quốc vào dịp lễ khai sinh đất nước là sao?    (Dân trí) – Chào mừng 68 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9, Bảo tàng Cần Thơ tổ chức hoạt động kỷ niệm một cách long trọng. Nhưng thật bất ngờ, hoạt động của Bảo tàng Cần Thơ là trưng bày toàn cổ vật Trung Quốc, khoảng 100 cổ vật gồm chén, đĩa, chậu, ly..    >> Trưng bày cổ vật Trung Quốc nhân… Quốc khánh 2-9  -Đơn giản thế mà cũng hỏi !?tại cổ vũ, quảng bá văn hóa Trung cộng để nhớ ơn nhừơng cơm xẻ áo…. – Có gì nào?
“Đa nguyên đa đảng” là phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc - (ĐĐK)
Tại sao luôn là nông dân?!  -(KT) – …Thấy có khách đến, những đứa trẻ hàng xóm kéo tới rất đông. Có bao nhiêu bánh kẹo trong túi chúng tôi dốc hết ra chia cho chúng. Những đôi mắt to, tròn với hàng lông mi cong vút nhưng ngơ ngác, người lạ hỏi chỉ biết lắc hay gật, trông thật thương. Có đứa còn không biết bóc kẹo……
……Tôi đã đi qua nhiều miền quê và yêu vô cùng những đồng lúa xanh, những vườn cây trái xum xuê. Và trong tôi luôn day dứt câu hỏi, tại sao người nông dân, những người làm nên bức tranh đẹp đẽ đó lại luôn là những người nghèo nhất?
Vụ “Lạm quyền đuổi nhân viên”: Người tố cáo tiêu cực bị sa thải! (NLĐO)    —-Mạng chó – mạng người  (NLĐ)
Về xu hướng Dân chủ Xã hội cho VN (BBC) – Nguyễn quang Duy  -Bài viết này mong làm rõ hơn con đường xã hội dân chủ để xem con đường này có thích hợp với Việt Nam hay không?
‘Đất của Việt Nam’  (BBC) -  Ông Nguyễn Đình Đầu nói VN ‘không cướp đất Campuchia’.  >>>‘Campuchia đòi đất là vô lý’  (BBC/ nghe)
Ngoại trưởng Việt-Trung hội kiến   (BBC) – Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc có cuộc gặp ở Bắc Kinh, thống nhất tiếp tục tìm giải pháp cho tranh chấp Biển Đông.

Bí ẩn Việt Nam  (BBC)  -Những điều lạ về Việt Nam trong mắt một người nước ngoài.  Bill Hayton từng là phóng viên BBC ở Việt Nam cho đến khi anh làm mất lòng chính phủ vì tường thuật về giới bất đồng chính kiến và phải rời Việt Nam. Trong bài này, anh nhìn lại những điều bất thường tại một trong năm nước cộng sản còn lại trên thế giới.  ====>>>

Quốc khánh Việt Nam : Các tù nhân chính trị nổi tiếng chưa được đặc xá  (RFI)    —-Có 4 tù chính trị trong hơn 15.500 tù nhân được đặc xá nhân ngày 2/9  (RFA)

Trường Sa: Đài Bắc đầu tư 112 triệu đô la xây dựng  (RFI)
ASEAN: Mỹ cảnh báo nguy cơ đối đầu do tranh chấp biển đảo  (RFI)    —-Mỹ hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý các phòng xét nghiệm  (RFA)
Chính phủ Việt Nam bênh vực nghị định mới về internet  (VOA)

KINH TẾ
Thêm 20.000 lượng vàng được chào thầu vào sáng 30/8 (VnEco). - Giá vàng, USD hạ nhiệt (DĐDN). - Sáng 30/8, NHNN tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng (NDH). - Tiếp tục chào bán 20.000 lượng vàng vào sáng mai (DT). - Giá vàng trong nước tăng mạnh lên 38,6 triệu đồng/lượng (DV).
Lại lo ngại giá xăng tăng (GDVN/Alobacsi).
Nông dân lại khóc ròng  (NLĐ) -Nhiều ý kiến cho rằng nếu cứ mãi duy trì kiểu độc quyền xuất khẩu gạo như hiện nay thì chỉ làm cho giá gạo ngày càng xuống thấp và người chịu thiệt vẫn là nông dân
Trả giá nhập khẩu thực phẩm  (TVN)    —–Thủ tướng: Không chủ quan với lạm phát (VNN)   —-DN tê liệt vì lãnh đạo tranh nhau giữ con dấu  (VEF)
Dự án nhà ở xã hội Tây Nam Linh Đàm, Hà Nội: Bao giờ hết bãi cỏ hoang?  (VL)   —-Chứng khoán Đông Nam Á lao dốc vì Syria (VnEx)
Đòi tiền góp vốn mua nhà: “Bắc thang lên hỏi ông giời?”  (VOV)
Đảo chiều, vàng SJC giảm 350.000 đồng mỗi lượng  (TTXVN) -Sau khi vọt lên ngưỡng cao nhất kể từ đầu tháng Tám, đầu giờ sáng 29/9, giá vàng SJC bất ngờ quay đầu giảm 350.000 đồng mỗi lượng.
Vé xe khách tăng 30% dịp 2.9  (TN)    —-Đến Vietsopetro cũng xin khất nộp thuế xuất khẩu dầu thô (ĐV)   —Chớ vội tin báo cáo của doanh nghiệp (ĐV)
NHNN giảm lượng vàng đấu thầu ‘kích nóng’ giá (ĐV)    —-Thiếu điện tại miền Nam, cho nên điện sẽ lại… tăng giá?  (SM)
TP. HCM: Ảm đạm mùa mua sắm dịp lễ 2/9  (SM)   — Những “nạn nhân” bất đắc dĩ của hàng nhái Trung Quốc  (SM)

Việt Nam thiếu hụt nghiêm trọng về cơ chế chống rửa tiền  (SM)   —Không có kích cầu, doanh nghiệp phải tự cứu mình  (SM)    —-Thêm 20.000 lượng vàng được chào thầu vào sáng 30/8  (VnEc)
Lại được vay tiền ngân hàng buôn vàng nữ trang  (ĐV)     —-TS. Phạm Sỹ Liêm: HAGL tháo chạy nhưng muốn gỡ thể diện (ĐV)
Quảng Ninh: Chiếm đoạt 1000 tấn dầu bán sang Trung Quốc  (DV)
Giá vàng trong nước tăng mạnh lên 38,6 triệu đồng/lượng  (DV)
Khởi động dự án hơn 272 triệu USD để Đà Nẵng phát triển   (DDDN)
Kinh tế Philippines tăng 7%   (RFI)   —Viễn ảnh chiến tranh Syria : Thị trường tài chính chao đảo  (RFI)

VĂN HÓA-THỂ THAO
Thừa Thiên – Huế: Tiếp nhận 93 tư liệu, hiện vật về Bác Hồ (SGGP). Venise : 19 phim tranh giải Sư tử vàng lần thứ 70 -(RFI)   —Xếp hàng ‘rồng rắn’ nhập học  (TNO)  —  Người Việt có biết chọn nhạc để nghe?  (VNN)
Tại sao thiếu giáo viên, thừa cử nhân sư phạm?  (VNN)   —–Sinh viên sư phạm ‘thất nghiệp đổ đi không hết’   (VNN)

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Bộ kêu thiếu giáo viên, cử nhân sư phạm đắng lòng (TTXVN). - Nghịch lí chuyện thừa, thiếu giáo viên bao giờ mới được giải quyết? (GDVN).
“Người thầy đáng kính nhất của Mỹ” và “chiếc chìa khóa” nhân văn (GDVN) -  TS Châu Nhật Tân: Tình người! Giữ cho đẹp cái tình người. Trong giáo dục cũng vậy, các bậc cha mẹ đừng nên quá lo lắng, sợ con mình sẽ hư hỏng rồi cứ luôn tìm mọi cách trông chừng bọn chúng… Hãy cho con cái lương tâm, hãy tạo cho con một cái tình người trong lòng, rồi chính cái lương tâm đó, cái tình đó sẽ thế mình trông chừng chúng, nhắc nhở chúng trên cả cuộc đời của chúng. Triết lý của tôi chỉ vậy và tôi luôn thành công ở bất kỳ vấn đề, phương diện nào mà tôi làm, kể cả phương diện áp dụng cái tình trong khoa học và kỹ thuật.  – Người Việt thành công bên xứ Mỹ.
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Vụ bé gái 12 tháng tuổi tử vong tại nhà trẻ: Nhiều nghi vấn cần làm sáng tỏ (LĐ). - Bé một tuổi tử vong ở trường nghi do sặc cháo (TTXVN). Cảnh Angela Phương Trinh gợi cảm tại bar Hải Phòng  (ĐV)  ====>>>
Bắt cóc trẻ 1 tháng tuổi, ném vào bụi cây rừng  ( ĐVO) – Ngày 27/8, ông Pinăng Tình, Phó Công an xã Khánh Thượng cho biết, đã xác định được đối tượng bắt cóc cháu Pinăng La Hạ
Thuốc đông y chứa độc ở Việt Nam: Muốn là có  (NĐT)    —Cẩn trọng khi mua nấm linh chi -(NLĐ)   —Du khách nhập viện sau khi ăn mì Quảng, cơm gà  -(NLĐ)   —-Vụ cắt cổ hai phụ huynh: Khó xác định hung thủ -(NLĐ)
Cách chức Chủ tịch UBND xã “biến” mẹ vợ thành bệnh binh giả -(NLĐ)   —Cựu chủ tịch UBND huyện Hóc Môn được giảm 8 năm tù -(NLĐ)
Đâm chủ tiệm quần áo 5 nhát dao để cướp điện thoại   (NLĐO)   —-Bắt giữ một cán bộ xã chuyên làm hồ sơ giả  (PLTP)   —Triệt phá băng dàn cảnh quẹt xe trộm tài sản  (PLTP)   —-Lại thêm một nghi phạm trộm chó bị đánh tử vong (TT)   —-Xe cứu thương chở sản phụ đâm xe tải (TT)
Nước mắm 5.000 đồng tràn chợ Hà Nội  (VNN)    —-Sài Gòn: Phát hoảng vì sữa đậu nành làm từ… hóa chất (VNN)   —-Siêu giấm ‘tẩy’ thịt, cá ôi thiu thành… tươi  (VNN)   —-Bé 1 tuổi chết tức tưởi sau gần 2 ngày đi mẫu giáo  (VNN)    —-Gia đình sản phụ khốn đốn vì ‘lỡ’ mang tiếng dính HIV  (VNN)
Hiệu phó vỡ nợ trăm tỷ, con không tiền đóng học  (VNN)   —-Xách cả chục mã tấu đi trả thù (TT)    —-Bản án có nhiều “dị bản”  (TT)    —Điều tra quy trình tác nghiệp của phóng viên vụ ‘ người cụt tay lái xe’  (TP)   —Bí thư xã bị tố không học vẫn được thi:“Tung hứng” kết luận thanh tra?  (GDVN)
Cắt ngực để chơi tennis dù có thể không được lái xe ở Việt Nam – (SM)   —Phát hiện đường dây chuyên buôn bán xương, thịt thối từ bắc vào nam – (SM)
5.000 người mắc bệnh sốt xuất huyết tại Khánh Hòa – (SM)   —Sữa đậu nành pha chế bằng hóa chất Trung Quốc – (SM)   —-Sữa Fonterra vẫn còn vi khuẩn gây hại sức khỏe người tiêu dùng – (SM)    ——Sập cổng trường học làm 4 người chết, 1 người bị thương  (Infonet)
Nhận tiền ủng hộ con gần 240 triệu: Mẹ mua iPad, iPhone  (VTC)  -Sự việc bắt đầu vào ngày 25/6, khi Thắm lên mạng, post bệnh án của bé Coca khám tại bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng), hình ảnh  của con cùng những lời thống thiết về hoàn cảnh gia đình.
Xung quanh vụ một bác sĩ bạo hành vợ ép ly hôn  -(Dân trí)    —-Phòng khám bị “đột kích”, 10 “bác sĩ” Trung Quốc tháo chạy  -(Dân trí)
Vụ cứa cổ 2 phụ huynh trước cổng trường: UBND TP.HCM chỉ đạo xử lý  (DV)   —-Hoãn phiên tòa xử vụ vi phạm đất đai tại Long Xuyên  (DV)   —Phát hiện thêm 2 cơ sở sản xuất bún sử dụng hóa chất tinopal  (DDĐN)
“Mưa tiền” ở Mỹ  (LĐ)  -Cuối tuần trước, một chiếc trực thăng đã bay vòng vòng 5 phút rồi rải 10.000USD tiền mặt, gồm các tờ tiền 5, 10, 20 và 50USD xuống cảng Lewes, Delaware (Mỹ).   Cơn “mưa tiền” này được thực hiện theo di chúc của Leonard Maull – chủ nhà hàng Henlopen Bait và Tackle tại Lewes đã qua đời đúng ngày này 1 năm trước.  Cảnh sát địa phương đã phái một nhân viên tới bến thuyền để đảm bảo trật tự, nhưng cảnh hỗn loạn đã không xảy ra.   “Không ai đánh nhau để nhặt tiền, song tất cả mọi người đều cố nhặt thật nhiều”, Kara Miele – quản lý của quán rượu Irish Eyes ở bến thuyền, đã nhặt được 170USD – cho biết.
Nữ sinh lớp 9 treo cổ tự tử  (NLĐ)    —-Nam thanh niên cùng bà chủ nhà trọ tự tử  (NLĐ)   —-Bị đâm chết khi đang hát  (NLĐO)    —–1 công nhân thiệt mạng tại Công ty thép Hòa Phát   (NLĐO)    —–Bị giết vì… trêu chọc CSGT   (NLĐO)
TPHCM: Cháy chung cư Vườn Lài, “giải cứu” được… xấp tiền USD   (NLĐO)     —–Tông xe tải dừng ven đường, cha chết, con nguy kịch    (NLĐ)    —-Xác nam thanh niên chưa rõ danh tính dạt vào bờ biển    (NLĐ)    —–Nghe bạn khích, tưới xăng đốt vợ con(NLĐ)
Lừa bán thẻ cào, giám đốc “bỏ túi” hơn 20 tỉ đồng(NLĐ)    —-Mô tô lao vào tàu hỏa, một phụ nữ thoát chết(NLĐ)    —-Băng qua đường, một người bị xe tải cán chết(NLĐ)    —–Chém cảnh sát giao thông, lãnh án nặng(NLĐ)    —-Bé gái 4 tuổi học mẫu giáo mất tích bí ẩn  (TN)

QUỐC TẾ
Tổng thống Syria đang làm gì trong lúc “nước sôi lửa bỏng”? (VOV). - Phe đối lập tại Syria kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế (TTXVN). - Phòng thủ hay phản công: Lựa chọn nào tốt hơn cho Syria? (LĐ). - “Nếu ông Assad thiệt mạng, cả Syria sẽ tắm máu” (TTXVN). - Sức mạnh quân sự đáng gờm của Syria (KP). - Lựa chọn của Syria nếu Mỹ tấn công (Tin tức).
Trung Quốc nói tấn công Syria là ‘hấp tấp’ (TTXVN). - Cuộc chiến ‘Syria – 2013′: Con khỉ và quả lựu đạn (TP). - “Nga điều thêm tàu chiến hạng nặng đến gần Syria” (TTXVN). - Syria sẽ cầm cự được bao lâu dưới “mưa” tên lửa Mỹ? (Soha). - CNN “bắt mạch” 5 lý do để Mỹ đánh Syria (DV). - Các nước phản ứng về khả năng can thiệp quân sự vào Syria (VOV). - Giờ G đang điểm? (ĐĐK).- Dư luận thế giới phản đối kế hoạch tấn công Syria (DV). - Mỹ sẽ không đánh Syria trong tuần này (ANTĐ). - Chiến tranh Syria: Thế giới sẽ bị hủy diệt? (VTC). - 5 lý do Mỹ cần phải tấn công Syria (TTVH). - Pháp điều tàu chiến hiện đại đến gần Syria (TN).

Liên quân ‘trừng phạt Syria’ sẽ oanh kích? -(BBC)   —-Khả năng tấn công Syria rõ nét : Mỹ, Anh và Pháp sẵn sàng ra quân -(RFI)    —-Các nhà phân tích: ‘Mỹ sẽ tấn công Syria’ -(VOA)    —-Phương Tây triển khai lực lượng tiến gần Syria -(RFI)   —Tấn công Syria : Pháp đã sẵn sàng ! -(RFI)
Nga cảnh báo can thiệp quân sự vào Syria gây mất ổn định ở Trung Đông. -(RFI)   —-Trung Quốc cảnh cáo chống lại sự can thiệp ở Syria-(VOA)   —Anh sắp đệ trình nghị quyết về Syria lên Liên Hiệp Quốc-(VOA)   —Tình hình Syria: Nga sơ tán dân, Đức không muốn đánh  (ĐV)
Thủ tướng Anh: Cần ra tay ngay với Assad, tấn công Syria là hợp pháp  (GDVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gặp đồng nhiệm châu Á -(RFI)   —Viễn ảnh chiến tranh Syria : Thị trường tài chính chao đảo -(RFI)
Hy vọng cứu thoát một người Mỹ bị Bình Nhưỡng cầm tù -(RFI)    —-Đặc sứ Mỹ đến Bình Nhưỡng để can thiệp trả tự do cho công dân Mỹ-(VOA)—-Mỹ hy vọng Bắc Hàn sẽ trả tự do cho ông Kenneth Bae--(RFA)
Mỹ bán máy bay trực thăng tấn công cho Indonesia-(VOA)   —-IAEA chỉ trích cách quản lý nhà máy Fukushima -(RFI)
Giới chức Nga bị bắn chết ở vùng tổ chức Thế Vận Hội Mùa Đông  (NV) —- Chính trị gia người Ingushtia bị bắn chết-(VOA)   —Malaysia tung chiến dịch truy bắt nhập cư trái phép   -(RFI)   —Malaysia tổng truy lùng di dân bất hợp pháp -(RFA)
‘Tôi có một giấc mơ’ -(BBC)  -Nhìn lại cuộc tuần hành kỷ niệm 50 năm ngày Mục sư Luther King diễn thuyết ‘Tôi có một giấc mơ’.   —Nước Mỹ 50 năm sau “giấc mơ” của Martin Luther King -(RFI)   —-Martin Luther King, 50 năm tuyên ngôn “I have a dream” -(RFI)    —Nước Mỹ kỷ niệm 50 năm bài phát biểu của MS. Luther King --(RFA)
Mỹ chưa nghĩ đến việc cắt viện trợ cho Ai Cập -(RFI)      —Miến đang xem xét lại bản hiến pháp hiện hành--(RFA)    —-EU muốn Lào điều tra vụ nhà hoạt động Sombath mất tích--(RFA)
Nam Triều Tiên bắt 3 đảng viên một đảng nhỏ vì “âm mưu nổi loạn”-(VOA)
New York Times lại bị tin tặc tấn công -(BBC)    —-Báo New York Times bị tin tặc tấn công-(VOA)
Đòi Facebook -(BBC)  -Chính phủ các nước yêu cầu Facebook cung cấp thông tin
EU kêu gọi Trung Quốc thả GS. Hứa Chí Vĩnh--(RFA)   —-Hồng Y ở Hồng Kông sẽ cùng dân biểu tình đòi dân chủ  (NV)
Con trai tướng Trung Quốc ra tòa vì tội hiếp dâm -(RFI)    —-Con trai của một Tướng TQ ra tòa vì tội hiếp dâm -(VOA)
Sĩ quan Trung Quốc: Phim ‘Vành đai Thái Bình Dương’ là tuyên truyền của Mỹ-(VOA)
Hoãn sinh con, phụ nữ Đài Loan đem trứng đi ‘đông lạnh’  (NV)    —-Mỹ tịch thu đồng hồ giả của Trung Quốc trị giá $1.2 triệu  (NV)
Nga tịch thu tranh vẽ hình Putin mặc đồ lót phụ nữ  (Vietinfo)   —–Melbourne: thành phố đáng sống nhất thế giới 2013 (TT)

Kỷ niệm 50 năm cuộc tuần hành đòi bình đẳng của Mục sư King  -(VOA)  ====>>>
Nhật Bản nâng mức báo động phóng xạ tại nhà máy Fukushima-(VOA)
Trung Quốc bị tố cáo che dấu vụ sát hại tại Tân Cương-(VOA)
Mỹ cân nhắc cấp độ tấn công Syria, vẫn dò xét hành động của Nga, Iran - (GDVN)    —-Nga, Trung Quốc bỏ ra ngoài khi Anh nhắc đến tấn công Syria tại HĐBA – (GDVN)  —-Syria sơ tán hầu hết các doanh trại quân đội tại Damascus- (GDVN)  —-Dân Syria ráo riết tích trữ lương thực, tìm nơi trú ẩn- (GDVN)   —-Mỹ, Anh sẽ hoãn tấn công Syria ít nhất đến thứ Ba tuần tới?- (GDVN)   —Mỹ đánh hạ Syria sẽ có khả năng tấn công Trung Quốc từ hướng Tây?- (GDVN)  —-Jordan bất ngờ từ chối làm “bệ phóng” tấn công Syria- (GDVN)
4 thế lực đang chi phối việc Nga bán vũ khí quân sự cho Trung Quốc- (GDVN)    —Mỹ vẫn đứng đầu về thực lực nếu xảy ra đại chiến tàu sân bay khu vực- (GDVN)   —Cựu cảnh sát trưởng Phiplippines hầu tòa vì tham nhũng (SM)

_______________________________________________________________________________________________________
Tranh chấp đất đai là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các vụ khiếu kiện đông người và bạo động tại Trung Quốc Ảnh: Global Post
Cán chết cháu bé, quan nói thu hồi đất hơn mạng người  (ĐV) – Một bé gái 3 tuổi đã bị xe ủi cán chết khi gia đình bé gái này cố ngăn chặn nhà chức trách cưỡng chế san lấp mặt bằng trong một vụ tranh chấp đất đai tại thành phố Chương Châu, thuộc tỉnh Phúc Kiến ở miền nam Trung Quốc.
Bé gái đó là Hong Xiaorou. Cha của nạn nhân, ông Hong Bingsheng, đau đớn cho biết: “Tôi hỏi quan chức thuộc đội cưỡng chế là việc thu hồi đất đai quan trọng hay sinh mạng con người quan trọng. Ông ta nói rằng việc thu hồi đất đai quan trọng hơn”.
Tranh chấp đất đai là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các vụ khiếu kiện đông người và bạo động tại Trung Quốc Ảnh: Global Post=====>>>>
Cưỡng chế đất đai : Một bé gái bị xe ủi cán chết- (RFI)
Trung Quốc là “siêu đạo chích” về kiến trúc    (Dân trí) – Tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc mới đây đã đăng tải hình ảnh của hàng loạt những tòa nhà có kiến trúc ăn cắp và gọi đây là những công trình “đáng xấu hổ” của Trung Quốc.
Chiến tranh Syria: Thế giới sẽ bị hủy diệt?  (VTC)    —-3 lý do Mỹ sẽ không tấn công Syria  (Infonet)   —-CNN “bắt mạch” 5 lý do để Mỹ đánh Syria  (DV)   —-“Trung Quốc chưa thể chế tạo chiến đấu cơ không người lái”  (Infonet)    —Nga điều tàu chống ngầm, tuần dương hạm tên lửa tới gần Syria  (GDVN)    —-Tương quan sức mạnh quân sự giữa liên minh Mỹ, Anh, Pháp và Syria  (GDVN)    —–Syria sẽ cầm cự được bao lâu dưới “mưa” tên lửa Mỹ?  (Soha)   —-“Nếu ông Assad thiệt mạng, cả Syria sẽ tắm máu  (VN+)
EU Times: Putin ra lệnh tấn công Ả Rập Saudi nếu Syria bị đánh  (GDVN)    —-Mỹ cần mấy tàu sân bay để đưa Syria về cổ đại?  (ĐV)
Lại đụng độ ở Tân Cương, 23 người chết  (NLĐO) – Khoảng 23 người đã thiệt mạng trong một cuộc đột kích của cảnh sát vũ trang Tân Cương – Trung Quốc vào khu vực được cho là sào huyệt của khủng bố tại Kashgar.   —Bạo động ở Tân Cương làm 23 người thiệt mạng- (RFI)
Tổng thống Philippines ‘hủy chuyến thăm TQ’  (BBC) -Philippines nói tổng thống nước họ hủy chuyến thăm một hội chợ thương mại ở Trung Quốc vì Bắc Kinh rút lại lời mời.    —-Trung Quốc rút thư mời tổng thống Philippines dự triển lãm  (NLĐ)  —- Bắc Kinh yêu cầu tổng thống Philippines không đến Trung Quốc dự hội chợ  (RFI) —–Bạn gái cũ của Kim Jong-Un bị xử tử   (NLĐ)
Tàu Bắc Triều Tiên vi phạm lệnh quốc tế cấm vận vũ khí  (RFI)   —-Tàu Bắc Hàn ‘vi phạm lệnh cấm vận’  (BBC)    —
-LHQ chờ kết quả điều tra Syria  (BBC)   —Vô hiệu hóa lá bài phủ quyết của Nga-Trung – (RFI)   —-Báo chí Trung Quốc đòi ngăn chặn tấn công Syria- (RFI)  —-Syria : Âu Mỹ hoãn binh- (RFI)    —-Tấn công Syria : Phương Tây tìm tính chính đáng- (RFI)   —-Cuộc tấn công Syria sẽ tượng trưng và giới hạn- (RFI)
Phương Tây can thiệp vào Syria để làm gì ?- (RFI)    —Dư luận Mỹ tin chắc Washington sẽ can thiệp tại Syria- (RFI)
Thế giới bất đồng về việc Mỹ có thể can thiệp vào Syria  (VOA)    —-Ấn Độ bắt phần tử hiếu chiến hàng đầu  (VOA)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét