Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Tin ngày 15/5/2013

  • Nga tuyên bố bắt quả tang một gián điệp Mỹ (RFI) - Mật vụ Nga loan báo bắt được một nhân viên của CIA ngay tại Matxcơva và đã trao cho sứ quán Mỹ. Bộ ngoại giao Nga cũng thông báo triệu Đại sứ Mỹ lên bộ trong khi vụ việc được được các đài truyền hình nhà nước trình bày như trong thời chiến tranh lạnh.
  • Trung Quốc : ô nhiễm không lối thoát (RFI) - Biểu tình phản đối ô nhiễm, báo động kinh tế đang mắc nợ tại Trung Quốc, bầu cử tại Bulgari, đánh thuế lên các máy kết nối internet và hiện tượng tạo sơ yếu lý lịch giả tại Pháp là các đề tài xuất hiện trên các tờ báo Paris.
  • Samsung Galaxy S3, điện thoại thông minh tốt nhất 2013 (RFI) - Nhân « Triển lãm quốc tế về điện thoại di động – Mobile World Congress », được tổ chức tại Barcelonna, Tây Ban Nha, từ 25 đến 28/02/2013, điện thoại di động Galaxy S3 của tập đoàn Hàn Quốc Samsung đã được bầu là điện thoại thông minh tốt nhất của năm 2013.
  • Kaesong: Hàn Quốc muốn thu hồi nguyên vật liệu (RFI) - Ngày 14/05/2013, Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị cho Bộ Thống nhất mở đàm phán với Bắc Triều Tiên về khu công nghiệp chung Kaesong vừa bị Bình Nhưỡng đóng cửa. Mục tiêu là nhằm thu hồi các nguyên liệu đã từng được đưa sang Kaesong để đáp ứng nhu cầu sản xuất, nhưng chưa dùng đến, cũng như các sản phẩm hoàn chỉnh chưa được chuyển về miền Nam.
  • Dân chủ hóa Trung Quốc là “không thể tránh khỏi” (RFI) - Nhà ly khai Trung Quốc đang tị nạn tại Mỹ, luật gia khiếm thị Trần Quang Thành ngày 14/05/2013 tại một diễn đàn nhân quyền đã nhận định rằng việc dân chủ hóa đất nước là “không thể tránh khỏi”, nhưng quá trình này là do chính người dân Trung Quốc thực hiện chứ không phải từ bên ngoài.
  • Thủ tướng Việt Nam đích thân xem xét tiến độ đóng tàu ngầm Kilo tại Nga (RFI) - Theo hãng tin Nga Itar-Tass, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã bắt đầu chuyến công du nước Nga từ ngày 12 đến ngày 15/05/2013 theo lời mời của đồng nhiệm Nga Dmitri Medvedev. Ngoài các buổi hội đàm với giới lãnh đạo Nga về các kế hoạch hợp tác, Thủ tướng Việt Nam đã đặc biệt ghé thăm một cơ xưởng tại vùng Kaliningrad, nơi đang hoàn chỉnh chiếc tàu ngầm tấn công lớp Kilo đầu tiên mà Việt Nam đặt mua.
  • Tên lửa Nga biến Trung Đông thành biển lửa ? (RFI) - Nếu Matxcơva kiên quyết sung cấp hỏa tiễn phòng không S-300 cho Syria thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng quyết tâm thuyết phục tổng thống Nga Vladimir Putin hủy bỏ ý định trang bị vũ khí tối tân nhất cho Damas.
  • Thị trưởng Osaka: “Phụ nữ giải sầu” là cần thiết (RFI) - Đối với thị trưởng Osaka, Toru Hashimoto, những “phụ nữ giải sầu” châu Á bị cưỡng bức phục vụ tình dục cho quân đội Nhật trong Đệ nhị Thế chiến là “điều cần thiết”. Lời tuyên bố trên vào tối qua 13/05/2013 của ông Hashitomo làm cho chính phủ Nhật Bản - vốn đã thận trọng giữ khoảng cách trong vấn đề này - thêm bối rối.
  • Đài Loan dọa tập trận gần Philippines (RFI) - Trong một động thái được cho là nhằm gia tăng áp lực trên chính quyền Manila, Đài Loan vào hôm nay, 14/05/2013, cho biết sẽ tiến hành một cuộc tập trận trong vùng biển gần Philippines nếu Manila không chính thức xin lỗi về vụ sát hại một ngư dân Đài Loan.
  • Chất da cam gây ung thư tuyến tiền liệt (RFI) - Bộ cựu chiến binh Hoa Kỳ gắn liền hậu quả của Dioxine với ung thư tuyến tiền liệt. Theo kết quả nghiên cứu mới nhất, tỷ lệ bị ung thư tuyến tiền liệt và tử vong rất cao trong số các cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam.
  • Hỏi đáp Anh ngữ: Giải nghĩa câu (VOA) - To sear là đốt cháy, cháy bỏng, rán thịt sơ qua thật nhanh để thịt hơi cháy bên ngoài nhưng vẫn giữ chất ngọt bên trong. Soul-searing là nóng bỏng trong tâm hồn
  • Nga phát hiện nhân viên CIA ở Moscow (BBC) - Một người bị cáo giác là CIA vừa bị giam giữ một thời gian ngắn ở Moscow vì các cáo buộc đã tìm cách tuyển nhân viên tình báo Nga.
  • LHQ kêu gọi tăng ăn côn trùng (BBC) - Bản phúc trình mới của Tổ chức Nông lương nói ăn côn trùng giúp cho cuộc chiến chống đói nghèo trên thế giới.
  • Đội hình Bộ Chính trị (BBC) - Cuộc họp kín của Đảng Cộng sản Việt Nam có bất ngờ khi hai người được 'cơ cấu' không lọt vào Bộ Chính trị.
  • Hoàng tử Harry dự Warrior Games (BBC) - Hoàng tử thứ của Hoàng gia Anh dự hoạt động đầu trong cuộc thi đấu dành cho thương binh ở Colorado, Hoa Kỳ.
  • Trái đất nhìn từ vũ trụ (BBC) - Trái đất nhìn từ vũ trụ qua con mắt của phi hành gia Chris Hadfield khi làm việc ở Trạm không gian và chia sẻ qua mạng xã hội.
  • Malaysia cần mua thêm tàu ngầm tác chiến trên biển Đông (BaoMoi) - ANTĐ - Cựu Tư lệnh hải quân Hoàng gia Malaysia Tan Sri Mohd Anwar Mohd Nor vừa cho biết, nước này cần phải mua thêm tàu ngầm, để có thể bảo vệ có hiệu quả chủ quyền đất nước, đặc biệt là tại biển Đông.
  • Nhật đe dọa đáp trả nếu tàu nước ngoài xâm phạm (BaoMoi) - AFP đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 14/5 tuyên bố Tokyo có thể sẽ phát động một hành động đáp trả quân sự nếu tàu ngầm nước ngoài xâm nhập lãnh hải nước này từ dưới mặt nước, trong bối cảnh Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục tranh cãi về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.
  • Đài Loan phái 11 tàu cảnh sát biển tràn ra Biển Đông (BaoMoi) - Theo Thông tấn xã Đài Loan CNA, Cục Cảnh sát biển thuộc Viện Hành chính Đài Loan vừa quyết định sẽ điều động tổng cộng 11 tàu tuần tra Cảnh sát biển Đài Loan xuống "vùng biển phía Nam", bao gồm Biển Đông và eo biển Bashi giữa Đài Loan và Philippines để thực hiện cái gọi là "tuần tra bảo vệ ngư dân".
  • “Chặt chém” vẫn đeo bám Sầm Sơn (BaoMoi) - Mặc dù trước mùa hè năm nay, tỉnh Thanh Hóa tuyên bố làm sạch khu du lịch Sầm Sơn, xóa sổ hoàn toàn nạn bắt chẹt du khách tới đây. Tuy nhiên, những chiêu “vung dao” “chém” khách đến giờ vẫn còn là nỗi ám ảnh của khách du lịch ở bãi biển đông khách bậc nhất phía Bắc này.
  • Căng thẳng Đài Loan - Philippines làm dậy sóng Biển Đông (BaoMoi) - (Petrotimes) – Căng thẳng giữa Đài Bắc và Manila xung quanh vụ Cảnh sát biển Philippines hôm 9/5 bắn vào một tàu cá Đài Loan khiến một ngư dân hòn đảo này thiệt mạng đã leo thang tới mức Tổng thống Philippines hôm 13/5 phải ra mặt kêu gọi phía Đài Loan bình tĩnh và Washington phải lên tiếng dàn hòa.
  • Đài Loan tập trận Biển Đông sau vụ ngư dân bị bắn chết (BaoMoi) - TPO-Theo ChinaPost, lực lượng vũ trang Đài Loan sẽ tổ chức một cuộc tập trận chung giữa hải quân và cảnh sát biển vào thứ năm tới (16/5) nhằm bảo vệ ngư dân tại vùng tranh chấp với Philippines ở Biển Đông.
    Đài Loan chuẩn bị tập trận tại khu vực tranh chấp với Philippines.
  • Ép Philippines, Đài Loan vẫn cảnh giác Trung Quốc (BaoMoi) - Đài Loan đang rất quyết tâm đòi Philippines xin lỗi vụ một ngư dân bị bắn chết. Song, nhiều học giả của đảo này đã đưa ra lời cảnh báo chính quyền cần tỉnh táo để tránh bị lôi kéo về phía Trung Quốc.
  • 32 tàu cá Trung Quốc xâm phạm Trường Sa (BaoMoi) - (VTC News) - Truyền thông Trung Quốc nói đội 32 tàu cá của nước này đã đến vùng biển Trường Sa của Việt Nam sau 7 ngày di chuyển trên biển Đông.
  • 32 tàu cá Trung Quốc xâm phạm quần đảo Trường Sa (BaoMoi) - TTO - Khoảng 17g20 ngày 13-5, đội tàu 32 chiếc của Trung Quốc đã xâm nhập trái phép khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở vị trí 6 độ 10p vĩ bắc và 108 độ 48p kinh đông, tức vùng biển phía tây của quần đảo này để bắt đầu đánh cá trái phép.
  • Mới nhất, "nóng" nhất làng giải trí ngày 14/5 (BaoMoi) - Việt Nam và Nhật Bản hợp tác làm phim về Phan Bội Châu; Đức Thịnh chê Cát Phượng nông cạn khiến Phương Thanh thấy buồn; "Django Unchained" trở lại rạp Trung Quốc sau 1 tháng bị ngừng chiếu; Oliver Stone được tôn vinh với giải thưởng Thành tựu trọn đời tại LHP Croatia... và nhiều tin tức đáng quan tâm khác.
  • Mưu đồ đưa sách không Trường Sa, Hoàng Sa vào Việt Nam? (BaoMoi) - Theo đó, danh tính đối tượng mang sách lậu là Xu FengLin, quốc tịch Trung Quốc. Khi qua cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, trong túi sách của đối tượng này có 98 cuốn sách hướng dẫn du lịch về TP.Đà Nẵng, in bằng tiếng Trung Quốc.

TIN LÃNH THỔ

TIN XÃ HỘI


TIN KINH TẾ

TIN GIÁO DỤC

TIN ĐỜI SỐNG

TIN CÔNG NGHỆ

TIN VĂN HÓA GIẢI TRÍ


TIN THẾ GIỚI


 Bản tin tiếng Anh


  • Industrial output grows faster in April (Washington Post) - China's industrial output expanded at a faster rate in April to 9.3 percent year-on-year, up from 8.9 percent in March, the National Bureau of Statistics said Monday.
  • Shanghai eyes bigger role in art auction market (Washington Post) - Shanghai hopes to grab a larger share of China's art auction market as it has welcomed in Christie’s International auction house and has sped up developing its local auction houses.
  • Top grossing Chinese film sets a record (Washington Post) - While the low-budget comedy Lost in Thailand has created a record in ticket sales among China's home-made film productions, it might produce another record.
  • Arctic: A land of opportunity (Washington Post) - Shrinking sea ice in the Arctic, opening up the region to increased human activities, will provide business opportunities for Chinese companies in the shipping, oil and gas industries, said a senior official from one of the world's leading shipping industry classification societies.
  • Rain, snow may eat into grain harvest (Washington Post) - Excessive rain and snow in Northeast China - the country's main grain-growing area - has delayed spring plowing by about 10 days.
  • Alibaba's Ma to resign as CEO (Washington Post) - Jack Ma, chairman of China's largest e-commerce firm Alibaba Group, is going to step down Friday.
  • Protests halt excavation on ancient mausoleum (Washington Post) - A museum in Nanjing, Jiangsu province, has suspended the excavation of what is thought to be an imperial mausoleum following protests from archaeologists and the public.
  • History in images (Washington Post) - This is a book of photographs charting the dramatic changes in the people's lives.
  • Jackie Chan repeats property pledge (Washington Post) - Kungfu star Jackie Chan reaffirmed that he will donate four old buildings to a Singaporean university, and he also planned to donate other property of historic value to Beijing, Shanghai and Hong Kong.
  • Stepping back in time in Nanjing (Washington Post) - The past and the present coexist amicably in Nanjing, China's former capital and the current seat of Jiangsu province capital. The city sits at the intersection of the Yangtze River and the rail route from Beijing, a position that helped it become a commercial and political hub - one that is well aware of its history.
  • Landscape expo attracts many garden designs (Washington Post) - The 2013 World Landscape Art Exposition kicked off in Jinzhou, Liaoning Province, on Friday, after attracting more than 300 artists from home and abroad.
  • Fresh from the sea (Washington Post) - 'Tis the best time to savor the freshest seafood, with a few high-end restaurants in Beijing offering irresistible deals.
  • Male nurse overcomes stereotypes (Washington Post) - Zeng Lei, 24, expels air from a syringe in the ICU at the affiliated hospital of Ningxia Medical University in the Ningxia Hui autonomous region, April 8. Zeng became a nurse after graduating from university in 2011.
  • Memorial opens for 5-year anniversary of quake (Washington Post) - Visitors to the 5•12 Wenchuan Earthquake Memorial in Beichuan county, Southwest China's Sichuan province, on May 9. The memorial opened to the public on Thursday to mark the five-year anniversary of the Wenchuan earthquake, May 12, 2008, which killed nearly 70,000 people.
  • Work with Red Cross to get boost (Washington Post) - China is willing to strengthen cooperation with the International Committee of the Red Cross, President Xi said during a meeting with president of the ICRC.
  • Shanghai to improve grassroots healthcare (Washington Post) - Shanghai has boosted training opportunities for nurses at community clinics, including overseas programs, to make them more versatile and ease the strain on large hospitals.
  • Philanthropist finds giving is receiving (Washington Post) - An American philanthropist's desire to shape the minds of the leaders of tomorrow means junior students in China have an opportunity to join an all-inclusive 10-day private safari tour of South Africa.
  • Big Data thinks small (Washington Post) - What Chinese region hosts women with the largest breasts? The country's netizens might guess, but its biggest e-shopping website, Taobao.com, knows. It's the Xinjiang Uygur autonomous region, according to an infographic the company produced. Taobao Marketplace created the visual representation from online shoppers' data it collected and analyzed to enable bra companies to tailor advertisements to individual women. It's a reminder that data crunchers are mining our every online activity for marketing gold. And this rising industry is becoming more sophisticated. Box office forecaster Entdigital sifted through social networks to correctly predict China's top-grossing director Feng Xiaogang's 1942 would earn 370-400 million yuan ($60-65 million) - far less than the producers' and public's expectations - a month before it hit screens.
  • Li underlines Vietnam ties (Washington Post) - China and Vietnam on Friday agreed to properly handle the South China Sea issue, as Premier Li Keqiang met a high-ranking Vietnamese official.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét