Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Lượm tin tức 04/5/2012

Chính trị – Xã hội

Tàu Trung Quốc “ùn ùn” kéo đến Biển Đông (Bee) – Theo hãng tin AFP, tính đến đêm 30/4, Philippines đã phát hiện 14 tàu thuyền của Trung Quốc ở khu vực bãi cạn Scarborough đang nằm trong tranh chấp giữa 2 nước. Trong số này có 4 tàu hàng hải lớn và 10 tàu đánh cá.    —-14 tàu Trung Quốc hiện diện tại bãi Scarborough tranh chấp (NLĐO)- Lực lượng vũ trang Philippines hôm 2-5 cho hay hiện có đến 14 tàu Trung Quốc đang ở bãi đá ngầm Panatag (tên quốc tế là Scarborough), trong đó có 4 tàu hàng hải loại lớn và 10 tàu cá.  —Tàu Trung Quốc “đi tuần” gần quần đảo Senkaku (NLĐ)
Thường vụ Quốc hội xem xét tư cách đại biểu Hoàng Yến (Bee)  —Khám bệnh, xin việc đứng đầu danh sách ‘cần đưa hối lộ’(VnEx) -31% người tham gia khảo sát cho biết đưa hối lộ là cần thiết khi đi khám chữa bệnh, xin việc trong khu vực nhà nước. Trong lĩnh vực giáo dục, 17% người được hỏi đã phải hối lộ để con em được quan tâm hơn.
TS Huỳnh Văn Sơn: Con trẻ quyên sinh-lỗi người lớn (Bee)  —Tạm ngừng nhập khẩu máy móc đã sử dụng kém chất lượng(Bee)
Cuồng thần tượng vì bố mẹ không… “đặc biệt”  – Theo ThS Nguyễn Thị Nhanh: “Việc giới trẻ phát cuồng vì thần tượng, la hét, bỏ ăn bỏ uống để chạy theo thần tượng là sản phẩm của một nền giáo dục chưa đến nơi đến chốn, đồng thời nó cũng thể hiện khoảng cách trong gia đình đang ngày càng nới rộng”.
Rơi nước mắt chứng kiến nữ sinh xinh đẹp chết từng phần (Bee) - - Giọt nước mắt muộn mà khẽ lăn trên đôi má căng hồng. Th nói trong hơi thở: “Em sợ chết” rồi òa khóc nức nở “Cứu em với, anh ơi!” -Công nghệ điều trị bệnh hiện đại nhất tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã không thể cứu sống được Nguyễn Thị Thu Th (19 tuổi), sinh viên năm 2, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Lâm Đồng khi em đã uống vào người nửa lọ thuốc diệt cỏ Paraquat….
Mưu sinh trong nắng nóng 40 độ C (VnEx) – Giữa cái nắng “cháy da” của thủ đô, nam công nhân miệt mài kéo thép giữa công trường, nữ cửu vạn áo đẫm mồ hôi đẩy xe hàng. Hà Nội trưa nay gần 40 độ C, đường phố vắng hơn thường nhật.
Nhiều lãnh đạo EVN bị đề nghị kỷ luật (TP)   —Phân cấp quản lý: “Đừng đổ hết lỗi cho địa phương” (VnEc)  —Gặp lại nàng Mariana trong phim “Người giàu cũng khóc”(Bee)  —-Gần 100 ha rừng Hải Vân bị thiêu rụi (VnEx)
Nhân viên phục vụ trả lại ví tiền 100 triệu đồng của rơi (VnEx) -Anh Lương Công Hòa, nhân viên một nhà hàng ở Phú Yên nhặt được chiếc ví khách đánh rơi, bên trong có gần 100 triệu đồng gồm tiền Việt và USD.
Tống đạt quyết định vụ ông Tâm kiện bà Liễu (NLĐO) – Ngày 3-5, thẩm phán Phùng Thị Cẩm Hồng, TAND tỉnh Long An, người được phân công thụ lý xét xử vụ ông Nguyễn Văn Tâm kiện đòi tài sản đối với bà Trần Thúy Liễu (vợ nhà báo Lê Hoàng Hùng, Báo Người Lao Động), cho biết tòa đã tống đạt quyết định thụ lý vụ kiện cho bà Liễu.
Một người Romania muốn con sang VN trị bệnh hiếm gặp(NLĐO)  —Khó ngăn dịch vì… dân nhập cư đông (?!)(NLĐO)
Long An “giấu” lịch tiếp xúc cử tri của ĐBQH  (NLĐO) – Trong đợt tiếp xúc cử tri của đoàn ĐBQH tỉnh Long An cuối tháng 4, đầu tháng 5-2012, phóng viên của một số tờ báo ở TPHCM đã nhiều lần đến văn phòng đoàn ĐBQH tỉnh Long An để xin lịch làm việc nhưng đều bị bảo vệ từ chối với lý do “Lãnh đạo đi công tác” hoặc “ Lãnh đạo bận họp”.
Tiến sĩ Quân ‘đã trở lại VN nhiều lần’(BBC)   —Chưa có kết luận vụ Hoàng Khương(BBC)  —Cứu doanh nghiệp (BBC)   —Chiến tranh Việt Nam(BBC)
Bình mới rượu cũ (BBC) -Phúc trình của Anh nói lãnh đạo VN chưa cải thiện nhân quyền.   —’Luật mơ hồ để bảo vệ chế độ’ (BBC/nghe)  —Văn Giang sau cưỡng chế (BBC/Diễn đàn)
Mỹ duy trì Việt Nam trong danh sách cần theo dõi về quyền sở hữu trí tuệ (RFI)    —-Tình hình tự do báo chí ở VN bị chú ý nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới (VOA)   —Tư Nhân Hóa và Tư Hữu Hóa (RFA)    —Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên chối bỏ trách nhiệm  (RFA)  —-Tham nhũng đã được lượng hóa - SaigonTimes/BM  —-Cát Vàng là tên gọi chỉ có ở Đại Việt xưa và Việt Nam nay - Dân Trí/BM

Kinh tế

Không làm nông nghiệp vì “túi vẫn thủng”(Bee)  —Nhà đầu tư thứ cấp ồ ạt phá giá căn hộ(Bee)   —Cho vay ngoại tệ để nhập khẩu xăng dầu(Bee)
“Không thể giảm giá xăng dầu theo thế giới ngay được” (Bee) sao “tăng giá ngay được”???   –Ngày 9/5, Bianfishco hoạt động trở lại(Bee)  —Cần phát hành trái phiếu vàng(Bee)   —Vàng giảm mạnh ngày thứ hai liên tiếp (TP)  —Nhiều nhà đầu tư lớn bán vàng (VnEc)
Tăng mạnh thuế nhập khẩu một số loại ôtô (VnEc)  —Tình tiết mới trong sự kiện Habubank sáp nhập vào SHB (VnEc)  —Tăng giá: Doanh nghiệp lo hơn người dùng(Bee)  –Điểm danh nợ xấu (VnEc) -Lần đầu tiên các món nợ đồng lần trên liên ngân hàng được nêu tên…   —Chứng khoán chiều 3/5: Chuyển biến bất ngờ (VnEc)
Đừng tự… bóp cổ mình (NLĐ) -Cứ dịp nghỉ lễ dài lại rộ lên hiện tượng tăng giá vô tội vạ, chụp giật của một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hãng vận chuyển, nhà hàng… làm xấu đi hình ảnh của du lịch nội địa
18.700 doanh nghiệp được thành lập trong quý I -Vietnam Plus/BM    —Đọc nhanh tối 3/5: TĐ Hoàng Anh Gia Lai đang nợ ai 11.600 tỷ đồng? - (GDVN)/BM   —-Stox.vn/BM -Điểm mặt dự án bất động sản mất giá nhiều nhất

Thế giới

Dùng hàng hiệu ở Triều Tiên (Bee) -Dù bị cấm vận nghiêm khắc các mặt hàng xa xỉ, giới thượng lưu ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên) vẫn đi Lexus, uống rượu xịn và xem TV màn hình phẳng.  —Ủy ban nhân quyền Hàn Quốc tố Bình Nhưỡng định ra các tội danh vô lối(RFI)   —Seoul kêu gọi thành viên LHQ thi hành lệnh cấm vận mới đối với Triều Tiên (VOA)
Anh tính triển khai tên lửa bảo vệ Olympic 2012 (VnEx)   —5 điều chưa biết về cái chết của trùm khủng bố Bin Laden(NLĐO)  —-Nga, Mỹ tiếp tục thách thức nhau về tên lửa phòng thủ(NLĐO)   —-Nga Mỹ vẫn bất đồng về lá chắn tên lửa ở Châu Âu (RFI)   —Nga: Ðàm phán về hệ thống phòng thủ phi đạn gặp bế tắc (VOA)
Blogger TQ lo cho ông Trần Quang Thành (BBC)  —Mỹ ‘không ép ông Trần’ rời Sứ quán(BBC)    —Đối thoại Mỹ-Trung khai mạc trong căng thẳng vụ Trần Quang Thành (RFI)    —Luật sư Trần Quang Thành muốn cùng gia đình tỵ nạn tại Hoa Kỳ(RFI)   —-Ông Trần Quang Thành đứng trước sự chọn lựa khó khăn (VOA)   —Hoa Kỳ xác nhận ông Trần Quang Thành muốn rời khỏi Trung Quốc (VOA)   —Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ hối thúc TQ tăng tốc cải cách kinh tế (VOA)
Manila muốn Mỹ cấp thêm vũ khí(BBC)     —-Philippines tố cáo Trung Quốc đưa thêm tàu đến vùng biển tranh chấp (RFI)   —TQ gửi thêm tàu tới khu vực đụng độ với Philippines ở Biển Đông (VOA)   —Philippines vẫn tìm sự ủng hộ của quốc tế (RFA)  —-Khảo cổ Tần và jazz quốc tế(BBC)   —Vạn lý tường lửa (BBC) -Chặn thông tin bằng tường lửa sẽ không có lợi cho TQ về lâu dài.
—Hai ứng viên tổng thống Pháp cãi vã(BBC)    —Hai ứng viên Tổng thống Pháp tranh luận nẩy lửa nhưng bất phân thắng bại(RFI)   —Pháp sẽ phải vất vả cải thiện quan hệ với châu Âu sau bầu cử tổng thống (RFI)
Asean + 3 cam kết tăng gấp đôi Quỹ hoán đổi ngoại tệ (RFI)  —Lực lượng Syria bố ráp ký túc xá đại học, 4 người thiệt mạng(VOA)   —Ðánh bom nhắm vào thủ lĩnh bộ tộc chống Taliban ở Pakistan(VOA)    –10 tay súng, 2 binh sĩ chết trong vụ nổ súng ở miền tây Mexico(VOA)    —-Liên hiệp Phi Châu: Sudan chấp nhận lộ đồ hòa bình(VOA)    —Mỹ-Nhật cam kết gìn giữ an ninh châu Á Thái Bình Dương (RFA)

Người đẹp quyến rũ chết người với nội y (NLĐ)=====>>>

Thiếu nữ bị văng khỏi xe khách, tử nạn (VnEx)  —Ôtô gây tai nạn liên hoàn, 4 người bị thương (VnEx)   —Lấy vợ kém 52 tuổi, sinh con ở tuổi 83 (kỳ 2) (Bee)  —Luật sư của nữ bác sĩ tự quay clip sex lên tiếng(Bee)  —Chất bột trắng làm mềm thịt bò siêu tốc(Bee)
Thuê biệt thự 5 sao ở Quảng Bình: 48 triệu đồng/ngày– đêm(Bee)  —Nghệ An: Hoàn tất nhà THA tử hình bằng tiêm thuốc độc(Bee)  —Trộm 800 triệu đồng để ‘tổ chức cưới hoành tráng’(VnEx)  —Nữ sinh lớp 7 bị dụ bán ‘cái ngàn vàng’(VnEx)  —Dọa tung clip sex, ép thiếu nữ vào nhà nghỉ(VnEx)
Kẻ xả súng giết nhiều người ‘tự sát’(VnEx) -Bị bắt sau hàng chục năm trốn lệnh truy nã, kẻ xả súng giết nhiều người ở trụ sở công an được cho là đã tự sát trong buồng giam.   –Đâm chết người yêu do mâu thuẫn bột phát lúc tâm sự (NLĐ)   —Hai thiếu nữ tự vẫn bằng thuốc diệt cỏ(NLĐO)   —-Nhân viên 2 quán nhậu hỗn chiến, 1 người chết(NLĐO)
Chết bất thường sau 2 lần đi cấp cứu (NLĐO) – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, được bác sĩ chẩn đoán bị viêm họng và cho về nhà. Sau khi uống thuốc, bệnh nhân lên cơn sốt, khó thở, toàn thân tím tái và tử vong ngay sau đó.
Buồn chán gia đình, thiếu nữ tự tử(NLĐO)  —Nợ nần, 2 lần treo cổ tự vẫn(NLĐO)  —Chồng cự cãi bỏ về, vợ chết trong phòng trọ(NLĐO)  —Xe ôm chở khách tuổi teen vào nghĩa địa hiếp dâm (NLĐO)   —Đâm người nhưng được thả vì… động kinh(NLĐO)  —Bị chặn đường đánh, 2 anh em phải nhập viện(NLĐO)   —Trêu “gái làng”, bị đốt trụi xe máy(NLĐO)    —Xe tải tụt dốc cuốn xe máy vào gầm, 1 người chết(NLĐO)    —Đặt tiệc cho khách VIP, lừa nhà hàng 10 triệu đồng(NLĐO)
VOV Online /BM -Bi kịch gia đình khi người tình của mẹ làm con gái mang bầu    —-Đám cưới siêu xe gây sốt của thiếu gia Hà Thành -VnMedia /BM
VIDEO: Phẫn nộ một đối tượng cầm gậy rượt đuổi CSGT ở Hà Nội (GDVN) – Trong khi các chiến sĩ CSGT đang yêu cầu người vi phạm vào đồn để giải quyết thì một CSGT khác buộc phải tháo chạy vì bị một đối tượng cầm gậy đuổi đánh tới tấp…

TĐ Hoàng Anh Gia Lai đang nợ ai 11.600 tỷ đồng?


(GDVN) -Việc nợ một số ngân hàng của HAG đang là điểm đáng chú ý của một số thông tin kinh tế chiều tối ngày hôm nay, cụ thể những “chủ nợ” của HAG là ai?
Hoàng Anh Gia Lai đang nợ những ai 11.600 tỷ đồng?
Thông tin từ báo Nguoiduatin, Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đang có hệ số tổng nợ phải trả là 15.493 tỷ đồng, bằng 63% tổng tài sản, số liệu này được cụ thể hóa rõ ràng trong báo cáo tài chính năm 2011. Trong đó các khoản nợ phải chịu lãi suất là 11.622 tỷ đồng, bao gồm các khoản vay ngân hàng, trái phiếu thông thường và trái phiếu chuyển đổi. Nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng hơn 27,5%.
BIDV là “chủ nợ” lớn nhất của HAG với giá trị các koản vay là 2.640 tỷ, gồm 410 tỷ vay ngắn hạn và 2.230 tỷ vay dài hạn.
Công ty của bầu Đức đang nợ lên đến 11.600 tỷ đồng?
Trong năm 2011, HAG phải trả 464 tỷ chi phí lãi vay, trong quý I/2012, số lãi phải trả là 200 tỷ đồng. Cơ cấu thời gian vay dài hạn của HAG chủ yếu là trên 10 năm. Hai khoản vay của BIDV có thời hạn trả thấp đều vay cho các dự án bất động sản.
Chứng khoán tiếp tục mất giá
Theo ghi nhận của báo điện tử VNmedia, sau những ngày nghỉ lễ dài 30/4 – 1/5, thị trường chứng khoán trong nước đã diễn ra trong không khí thực sự chán chường, nhà đầu tư tỏ thái độ thận trọng muốn tạm rời xa sàn giao dịch.
Tại sàn TP.HCM thị trường đã giao dịch kém khi thế ngay từ đầu phiên. Lực cầu trên sàn diễn ra khá yếu, khi áp lực bán gia tăng mạnh trên sàn, đẩy giá cổ phiếu giảm dần.
Chỉ số Vn-Index đuối sức và lao xuống mức 470,54 điểm, giảm 1,92 điểm, tương đương 0,41 % khi khép lại đợt làm việc thứ nhất. Khối lượng giao dịch đạt 5,4 triệu đơn vị, tương đương 70,54 tỷ đồng.
Cuối phiên chiều nay, chỉ số Vn-Index đứng ở mức 468,8 điểm, giảm 3,66 điểm, tương đương 0,77%. Khối lượng giao dịch đạt 103,8 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 1.572,43 tỷ đồng. Chỉ số HNX-Index đứng ở mức 79,69 điểm, tăng nhẹ 0,34 điểm, tương đương 0,43%. Khối lượng giao dịch đạt 94,4 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 938,48 tỷ đồng.
Thủ tưởng yêu cầu lùi thời điểm thu phí bảo trì đường bộ
Chiều tối ngày 3/5, báo Diễn đàn Kinh tế Việt Nam đưa tin,  Chính phủ vừa giao liên bộ Giao thông Vận tải – Tài chính nghiên cứu lùi thời hạn thu phí bảo trì đường bộ đến ngày 1/1/2013.
Trong cuộc họp mới đây, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các ngành nghiên cứu có thể lùi thu quỹ bảo trì đường bộ đến 1/1/2013. Bởi đời sống của người dân đang gặp nhiều khó khăn, nếu thu phí từ ngày 1/6 tới sẽ ảnh hưởng đến dân. Sau khi các bộ báo cáo, Thủ tướng sẽ quyết định thời điểm thu phí.
Trước đó, dự thảo thông tư về quỹ bảo trì đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra mức phí bảo trì với ôtô theo 8 nhóm, với mức thu 180.000-1.440.000 đồng/ tháng. Với xe máy là từ 80.000-180.000 đồng/năm.
Niềm tin tiêu dùng xuống thấp nhất kể từ 2010
Thời báo Kinh tế Sài gòn cho biết chỉ số niềm tin tiêu dùng của Việt Nam trong quí 1/2012 hạ xuống mức thấp nhất kể từ quí 3/2010 do lo ngại về tình hình kinh tế khó khăn, theo báo cáo công bố hôm 3/5 của Nielsen.
Theo báo cáo, chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Việt Nam giảm 5 điểm so với quí trước, xuống mốc 94 điểm trong quí 1/2012. Khảo sát của Nielsen còn cho thấy cứ mỗi 4 người tiêu dùng được hỏi thì có đến 3 người (73%) cho rằng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để mua sắm.
Người tiêu dùng Việt Nam vẫn giữ thái độ bi quan khi có tới 61% người được hỏi cho rằng Việt Nam đang gặp khủng hoảng kinh tế, giảm từ 66% trong quí trước và không thay đổi so với cùng kỳ 2011. 68% cho rằng Việt Nam sẽ khó thoát khỏi khủng hoảng kinh tế trong 12 tháng tới, tăng 3% so với quí 4/2011.
Khảo sát trực tuyến toàn cầu của Nielsen bao gồm khảo sát niềm tin của người tiêu dùng trực tuyến toàn cầu  được bắt đầu thực hiện từ năm 2005.

Doanh nghiệp bưu chính đề xuất thành lập Hiệp hội bưu chính

Báo Vnexpress.net cho hay 44 doanh nghiệp bưu chính trong nước đang đối mặt với cuộc cạnh tranh thị phần của 4 công ty truyền phát nước ngoài là FedEx, UPS (Mỹ), TNT (Hà Lan) và DHL (Đức). Ông Lương Ngọc Hải, Tổng giám đốc Viettel Post nêu vướng mắc gần đây nhất khi giá xăng tăng liên tiếp nhưng cước bưu chính vẫn “giậm chân tại chỗ”.
Những thách thức mà các doanh nghiệp bưu chính đang gặp phải chi phí nhiên liệu đắt lên, cước vận tải đều đồng loạt tăng, nhưng những đơn vị bưu chính vẫn phải “nhìn nhau” và mãi đến cả tháng sau mới có thể điều chỉnh giá.
Trước những khó khăn của ngành bưu chính trong nước, các doanh nghiệp đề xuất thành lập Hiệp hội bưu chính Việt Nam. Ảnh VNE
Ngoài ra, nguồn nhân lực cho lĩnh vực này hiện nay được đào tạo quá ít, trong khi các trường, các ngành đều chỉ chú trọng đến viễn thông. Điều này được dự báo sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của bưu chính trong tương lai.
Trước hàng loạt khó khăn đó, ông Lương Ngọc Hải  đề xuất thành lập hiệp hội bưu chính. Điều này nhằm hợp tác sử dụng chung hạ tầng, tiết giảm chi phí đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ cũng như ban hàng điều lệ chung, quy định giá sàn, tránh tình trạng công ty “chui” phá giá mà không đảm bảo chất lượng…
P.T (Tổng hợp)

Trung Cộng: Mục tiêu Mỹ

Hai chuyển động của Bộ Quốc Phòng Mỹ trong tuần lễ thứ tư của tháng Tư năm 2012 – lập cơ quan tình báo mới và tái phối trí lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ ở Okinawa -- cho thấy Trung Cộng là mục tiêu quân sự của Mỹ ở Á châu Thái bình Dương.

Một, Bộ Quốc Phòng Mỹ lập một cơ quan tình báo mới chuyên trách chánh yếu về Trung Cộng. Hầu hết các thông tấn xã và báo chí của các siêu cường Âu, Mỹ ngày 24-4-12 đều loan tải tin Bộ Trưởng Léon Panetta vốn là cựu Giám đốc của CIA được cử qua làm Trưởng Quốc Phòng Mỹ thành lập mở một cơ quan tình báo mới đặc biệt cho quân đội.

Đó là cơ quan tình báo mật của quân đội Mỹ (Defense clandestine service, DCS). Cơ quan này kết hợp làm việc với CIA với nhiệm vụ như gián điệp, họat động ngòai vùng có chiến trận Nó khác với cơ quan tình báo truyền thống của quân đội là DIA lâu nay có nhiệm vụ cung ứng tin tình báo chiến thuật trong vùng có chiến tranh. Trung Tướng Michael Flynn tuần trước được Bộ cử nhiệm vào làm giám đốc DIA và sẽ giám sát luôn cơ quan tình báo mới thành lập DCS này. DCS dự trù phát triển thêm vài trăm điệp viên trong những năm tới. Ứng viên chắc hẳn cần những người Mỹ gốc các nước Á châu Thái bình Dương.

DB Mike Rogers (Đảng Cộng hòa, bang Michigan) Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, gởi điện thư ủng hộ cơ quan tình báo mới này và sự phối họp với CIA.

Trong thời TT George W. Bush, Bộ Trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld muốn tăng gia khả năng tình báo quốc phòng sang những lãnh vực theo truyền thống thuộc CIA. Nhưng Bộ Quốc Phòng không làm được vì sự chống đối của CIA.

Nhưng bây giờ cơ quan CIA do một vị tướng lãnh chỉ huy, là Tướng David Petraeus. Nhiệm vụ tình báo của quân đội và của CIA thường chia xẻ và phối hợp với nhau. Nhân viên tình báo quốc phòng, thường làm việc trong các cơ sở của CIA tọa lạc trong tòa đại sứ Mỹ, thực tế đã cộng tác với nhau trong nhiều vấn đề ở hải ngọai.

image


Một cộng tác và phối hợp hài hòa và thành công của tình báo quốc phòng và CIA đã đưa đến kết quả thành công vượt mức trong cuộc hành quân hạ sát Ben Laden ở Pakistan, hồi năm 2011. Hai ngành cũng đã phối hợp trong việc theo dõi và bắt và giết những cán bộ chỉ huy lãnh đạo của Al-Qaida ở Yemen.

Với cơ quan tình báo mật DCS của quân đội mới thành lập chuyên trách về TC, và CIA có từ lâu, coi như TC bị hai cơ quan tai mắt của Mỹ, một quân sự và một dân sự, đặc biệt theo dõi.


Hai, về tái phối trí Thủy Quân Lục Chiến. Song song với việc tăng cường hợp tác quân sự với Singapore, Philippines và Úc, Bộ Quốc Phòng và Bộ Tổng Tham Mưu liên quân Mỹ đã có kế hoạch đã được hai chính phủ Mỹ và Nhật đồng ý, Mỹ sẽ tái phối trí lực lượng Thủy Quân Lục Chiến ở Á châu để đáp ứng nhu cầu chiến lược, chiến thuật mới, mà mục tiêu là tấn công và phòng ngự TC. Điều 9,000 Thủy Quân Lục Chiến từ Okinawa qua Guam 5,000 người, qua Úc 2,500 người và qua Hawai khỏang vài ngàn để làm lực lượng tiếp ứng, giữ lại tại Okinawa 10,000 người .

image


Mỗi nơi phụ trách một vùng chiến thuật ở Á châu Thái bình dương, xung quanh TC. Các đơn vị Thủy quân lục chiến đồn trú tại Okinawa sẽ phụ trách khu vực bán đảo Triều Tiên và biển Hoa Đông; lực lượng ở Guam, vùng Tây Thái Bình Dương; lực lượng ở Darwin, miền Bắc Úc khu vực Biển Đông và Ấn Độ Dương và Thủy quân lục chiến đặt ở Hawaii, trừ bị,tiếp ứng.

Ngoại trưởng Nhật Koichiro Gemba tuyên bố với báo chí rằng thỏa thuận này
«là tất yếu phản ánh một thực tế trong khu vực trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng sức mạnh». Nhật đóng góp khoảng 8,6 tỷ đôla để chia xẻ với Mỹ việc điều động này.

image


Theo nhận định của phần đông chiến lược gia trên báo truyền thông quốc tế, việc bố trí lại lực lượng này của Mỹ là phương án hữu hiệu nhằm tăng cường khả năng tiến công của Thủy quân Lục chiến Mỹ trong khu vực châu Á -Thái Bình Dương, phù hợp với chiến lược quốc phòng mới của Mỹ tập trung nhiều hơn vào khu vực châu Á, trước sự trổi dậy của TC về quân sự, hành động bành trướng và giành thế hải thượng với Mỹ ở vùng biến Á châu Thái bình dương.

Ba, về hải lực và không lực do thám. Trước khi điều động thủy quân lục chiến ở Okinawa, Mỹ có 11 hàng không mẫu hạm, Bộ Quốc phòng và Tổng Tham mưu đã điều về vùng Á châu Thái bình dương 6 chiếc, đa số được dùng vào lực lượng tấn công.


Thành phố Perth của nước Úc, như Tây Đô của Úc, với dân số hơn 1,5 triệu hồi năm 2006, chánh quyền Úc đã đồng ý cho được hàng không mẫu hạm, các tàu lặn nguyên tử Mỹ ghé tiếp tế, nghỉ ngơi, như một căn cứ an tòan hải ngọai của Mỹ. 


Tờ báo gối đầu giường của chính khách Mỹ là Washington Post cũng cho biết Úc cũng đồng ý cho Mỹ sử dụng quần đảo Cocos, một nhóm đảo san hô của Úc nằm trong Ấn Độ Dương và ở phía tây bắc của Australia, làm nơi xuất phát cho các máy bay dọ thám không người lái của Mỹ. Quần đảo Cocos của Úc sẽ thay thế cho căn cứ Diego Garcia của Mỹ tại Ấn Độ Dương, theo tin của AFP.

image


Bốn và sau cùng, việc Mỹ lập cơ quan tình báo quân sự mới và điều quân của Mỹ như trên cho thấy TC là mục tiêu gần hay xa của Mỹ và Mỹ sẵn sàng để phòng ngự hay tấn công. Chính Đại sứ Mỹ tại Úc Jeffrey Bleich nhận định là từ căn cứ Daewin ở miền Bắc nước Úc, có thể đi thẳng ra Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Biển Đông Timor và tất cả các tuyến đường thương mại xung quanh. Điều này tạo một lợi thế mạnh và lớn cho Mỹ trên Thái bình Dương. Mỹ có thể dễ dàng tung quân ra xa một cách nhanh chóng.

Nhớ xưa trong Thế Chiền thứ hai, ở Á châu, sai lầm chiến lược của Nhật là tấn công Trân châu Cảng quá sớm. Nếu chưa tấn công, Mỹ chưa tập trung vào chiến trường Á châu, chưa tấn công thẳng vào nước Nhật. Bây giờ TC “quậy” quá sớm ở Á châu Thái bình Dương, trái với lời khuyên của Đặng tiểu Bình đừng lộ mặt quân sự để phát triễn kinh tế; nên Mỹ mới tập trung lực lương về Á châu Thái bình dương và được hầu hết các nước ủng hộ xem như lá chắn trước đà bánh trướng của TC.

image


Có người nói, TC không làm không được vì sự sống còn của vấn đề kinh tế của TC. Dưới đáy của vùng biển Đông Nam Á mà TC đang đơn phương xác quyết chủ quyền là trữ lượng dầu lửa và khí đốt nhiều hơn của Á rập Saudi, nước có nguồn dầu và khí lớn nhất thế giới. TC đang bị lời nguyền rủa của dầu lửa./.


Hãy rút vàng trước khi quá muộn

Ngày 2/5/2012, trên báo Pháp Luật TP.HCM có bản tin với tiêu đề “Người dân đang chuyển kênh đầu tư”. Nội dung bản tin có vẻ không liên quan mấy đến tiêu đề của bài báo. Điều này làm chúng tôi chú ý. Tiêu đề thật sự đáng ra nên là “CÓ HIỆN TƯỢNG RÚT VÀNG HÀNG LOẠT TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM”.
Dưới đây là trích đoạn nguyên văn bản tin:
Mới đây tại Hà Nội có thông tin người dân đến một ngân hàng rút vàng hàng loạt khiến ngân hàng gặp khó khăn trong việc bù đắp cân đối trạng thái.

Phân tích hiện tượng này, ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Vàng Việt Nam (VGB), cho rằng kênh đầu tư của người dân đang có sự chuyển dịch. “Từ đầu năm đến nay, chứng khoán đã tăng lên 37%. Bất động sản cũng đang xuống giá và là cơ hội tốt cho những người có tiền. Mặt khác, giá vàng gần đây không còn tăng nữa, có thể nhiều người cảm thấy giữ vàng không có lợi bằng các kênh đầu tư khác” – ông Hải nói.
Tuy nhiên, đại diện một ngân hàng ở TP.HCM lại cho rằng sự việc vừa qua chỉ xảy ra ở riêng một ngân hàng. Có thể ngân hàng đó có dấu hiệu thanh khoản xấu hoặc người dân nghe các thông tin như sắp có sự sáp nhập, hợp nhất… nên đến rút vàng ra. 
Người dân đang chuyển kênh đầu tư | Kinh tế | Pháp luật TP.HCM

Chúng ta thấy rõ rằng việc rút vàng hàng loạt ở đây không phải là chuyển kênh đầu tư như tiêu đề bài báo hay phân tích của ông Trần Thanh Hải. Đây là tín hiệu cảnh báo bán chính thức của báo giới Việt Nam về hiện tượng rút vàng hàng loạt sắp sửa xảy ra.
Đồng thời, đây là những điều mà chúng tôi đã cảnh báo người dân Việt Nam trong quá khứ, đó là hãy rút hết vàng trong ngân hàng Việt Nam về do toàn bộ hệ thống ngân hàng Việt Nam thực chất đã phá sản. Họ còn hoạt động đến bây giờ chẳng qua là do làm giả sổ sách, lấy lỗ làm lời, ôm tiền chia nhau mà thôi.
Mới gần đây nhất, bài báo “Vì sao hàng loạt quan chức ngân hàng ngã ngựa?” của báo Đất Việt đã tổng kết lại những vị quan chức ngân hàng đang bị truy tố tội bòn rút tiền ngân hàng thực chất là tiền gửi của nhân dân (Cafef, 02/05/2012) . Danh sách này sẽ còn dài thêm ra. Có những vị sau khi đánh quả lớn đã nhanh chóng cao chạy xa bay ra nước ngoài, tiêu xài vô độ trên số tiền ăn cắp, rút ruột có được.
Năm 2012 là năm CP VN thực hiện tái cơ cấu ngân hàng. Sự thật về hoạt động kinh doanh ngân hàng Việt Nam đã làm cho không ít người phải sững sờ. Theo đánh giá đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng Habubank chỉ trong vòng có 2 tháng bị lỗ tới 4000 tỷ đồng, mất gần hết vốn chủ sở hữu (Vef, 02/05/2012).
Dĩ nhiên, câu trả lời xác đáng nhất trong trường hợp này là Habubank đã gian lận trong việc kiểm toán tài chính, kê lỗ nhiều thành lỗ ít, lỗ ít thành có lãi.
Các ngân hàng khác cũng vậy thôi, toàn gian lận kiểm toán tài chính cả.
Chính vì vậy, chúng tôi hy vọng bà con cô bác hãy tỉnh táo, rút lại vàng gửi ngân hàng của mình về trước ngày kết kim 25.05.2012 sắp tới gần. Nếu không rút kịp về, hẳn có ngày sẽ có ngày quý vị phải khóc lóc thảm thiết khi thấy số tài sản mồ hôi nước mắt của mình bay hơi vì kết kim, kết hối và đổi tiền ĐÃ TỪNG XẢY RA TRƯỚC KIA.
Aide-toi, le ciel t’aidera!
Hãy cứu mình trước khi trời cứu!
————————————————
Cafef, Vì sao hàng loạt quan chức ngân hàng ngã ngựa?, 02/05/2012, http://cafef.vn/20120502034959810CA34/vi-sao-hang-loat-quan-ngan-hang-nga-ngua.chn
Vef, HBB: Mất gần hết 4.000 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, 02/05/2012, http://vef.vn/2012-05-02-hbb-mat-gan-het-4-000-ty-dong-von-chu-so-huu
————————————————
Thông tin tham khảo về hệ thống ngân hàng Việt Nam:
Dự đoán kinh tế Việt Nam, Hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam đã phá sản, 11/09/2011, http://dudoankinhte.wordpress.com/2011/09/11/h%E1%BA%A7u-h%E1%BA%BFt-cac-ngan-hang-t%E1%BA%A1i-vi%E1%BB%87t-nam-da-pha-s%E1%BA%A3n/
Dự đoán kinh tế Việt Nam, Hệ thống ngân hàng Việt Nam thực chất ĐÃ PHÁ SẢN, 17/02/2012, http://dudoankinhte.wordpress.com/2012/02/17/he-thong-ngan-hang-vn-da-pha-san/
Dự đoán kinh tế Việt Nam, Ngân hàng ACB không có đủ vàng trả lại cho dân, 14/10/2011, http://dudoankinhte.wordpress.com/2011/10/14/ngan-hang-acb-khong-co-du-vang-tra-cho-dan/
Dự đoán kinh tế Việt Nam, Nợ xấu tại Việt Nam đã trầm trọng tới mức nào?, 12/10/2011, http://dudoankinhte.wordpress.com/2011/10/12/no-xau-vn-tram-trong-toi-muc-nao/
Dự đoán kinh tế Việt Nam, Hệ thống ngân hàng lỗ nặng do giá vàng tăng vọt. Nguy cơ KẾT KIM đang cận kề, 22/08/2011, http://dudoankinhte.wordpress.com/2011/08/22/h%E1%BB%87-th%E1%BB%91ng-ngan-hang-l%E1%BB%97-n%E1%BA%B7ng-do-gia-vang-tang-v%E1%BB%8Dt-nguy-c%C6%A1-k%E1%BA%BFt-kim-dang-c%E1%BA%ADn-k%E1%BB%81/

Chỉ 9% đất thu hồi được đền xấp xỉ giá thị trường

(ĐVO) Theo kết quả khảo sát trên phạm vi toàn quốc về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), được công bố sáng nay (3.5), 1/3 trong số những người được hỏi cho biết họ bị thu hồi đất, trong đó chỉ có 9% cho biết giá đền bù đất họ nhận được xấp xỉ giá thị trường.
Tỷ lệ này giảm so với tỷ lệ 17% theo kết quả khảo sát PAPI năm 2010.
Người dân còn ngại đến làm thủ tục hành chính. Ảnh minh họa: Như Ý.
Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là kết quả của cuộc khảo sát toàn quốc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay về chủ đề quản trị và hành chính công do Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) và Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) thực hiện. Chỉ số này là tập hợp của nhiều dữ liệu phân tích về 6 lĩnh vực, bao gồm: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công. Hơn 13.640 người dân tham gia trả lời phỏng vấn trực tiếp để đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công của các cấp chính quyền địa phương dựa trên trải nghiệm cá nhân và hộ gia đình.Theo kết quả này, các tỉnh Quảng Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu và Long An được người dân đánh giá thực hiện quản trị và hành chính công tốt. Tỉnh Long An dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trên cả 6 lĩnh vực.
Trong lĩnh vực đất đai, phần lớn người dân không được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Có đến 8 trong số 10 người được hỏi cho biết họ không được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của phường, xã. Thủ tục và dịch vụ hành chính liên quan đến chứng nhận quyền sử dụng đất là nội dung mà người dân còn phàn nàn nhiều nhất trong số các loại thủ tục và dịch vụ hành chính công được đo lường qua khảo sát PAPI năm 2010 và 2011.
Cũng theo kết quả khảo sát PAPI năm 2011, 1/3 trong số những người được hỏi cho biết họ bị thu hồi đất, trong đó chỉ có 9% cho biết giá đền bù đất họ nhận được xấp xỉ giá thị trường. Tỷ lệ này thuyên giảm so với tỷ lệ 17% thoe kết quả khảo sát PAPI năm 2010.
Về vấn đề tham nhũng trong khu vực công, 31% số người trả lời cho biết đưa hối lộ là cần thiết khi đi khám, chữa bệnh; gần 1/3 (29%) người cho rằng đưa hối lộ là cần thiết khi đi xin việc trong khu vực nhà nước; 21% người được hỏi cho biết cần “lót tay” khi đi xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 17% cho biết phải hối lộ để con em họ được quan tâm.
“Nghiên cứu PAPI là công cụ khách quan và sắc bén để theo dõi việc thực hiện hành chính công và cung cấp dịch vụ công”, bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc quốc gia UNDP tại Việt Nam nhận xét, đồng thời cho rằng chỉ số PAPI giúp các nhà hoạch định chính sách Việt Nam cũng như cộng đồng phát triển quốc tế hiểu được tâm tư, nguyện vọng, trải nghiệm của người dân, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm giảm bớt tham nhũng, cải thiện hiệu quả và hiệu lực của công tác quản trị công, nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với bộ máy hành chính công.
M.Đồng

-Vì sao hàng loạt ‘quan’ ngân hàng ‘ngã ngựa’?

Còn “bao nhiêu” chưa bị lòi???
02/05/2012  – Đất Việt
(ĐVO) Chức vụ cao, lại làm việc trong ngành nghề có mức lương vào hàng ‘khủng’ nhất nhưng vì hám lợi, hàng loạt quan chức các ngân hàng bỗng chốc ‘trắng tay’.
Giám đốc, Phó giám đốc BIDV Phú Yên bị cách chức
Mới đây nhất, ngày 24/4, ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh tỉnh Phú Yên, cho biết: Hội đồng quản trị của BIDV Việt Nam đã có quyết định cách chức đối với ông Nguyễn Công (SN 1956), Giám đốc BIDV Chi nhánh tỉnh Phú Yên.
Ngoài ra, BIDV Việt Nam cũng có quyết định cách chức Phó giám đốc BIDV Phú Yên đối với ông Nguyễn Văn Tuyến và cảnh cáo Phó giám đốc Nguyễn Duy Sinh  vì có sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động tài chính – tín dụng.
Trước đó, Đoàn kiểm tra của BIDV Việt Nam phát hiện Chi nhánh BIDV Phú Yên có nhiều khoản cho vay thiếu minh bạch, dẫn đến khả năng mất vốn. Điều này góp phần làm cho tình trạng nợ xấu tăng cao ở Chi nhánh BIDV Phú Yên trong thời gian ông Công làm giám đốc từ năm 2003 đến nay.
Hiện, cơ quan chức năng cũng đang tiến hành điều tra, làm rõ trách nhiệm của ông Công và một số thuộc cấp liên quan đến việc vợ chồng Hồ Minh Hậu – Phạm Thị Ái Loan – hiện đang bị Interpol truy nã quốc tế – bởi hành vi lừa đảo các ngân hàng với số tiền lên đến hơn 400 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Giám đốc Ngân hàng Phương Nam lĩnh án chung thân
Do “ỉm” hơn 15 tỷ đồng tiền vay của nhiều chủ nợ, tháng 8/2011, nguyên giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Nam, Trần Thị Gái đã bị TAND Hà Nội tuyên phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Giám đốc ngân hàng Phương Nam lĩnh án chung thân do “ỉm” 15 tỷ đồng.
Theo cáo buộc của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, khi đương chức Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam, bà Gái đã vay, chiếm đoạt hơn 15,2 tỷ đồng của 5 chủ nợ. Cụ thể, từ tháng 4 đến 7/2007, bà Gái 12 lần vay tiền của ông Phạm Quang Tuấn (quận Hai Bà Trưng), tổng cộng hơn 12,8 tỷ đồng. Trong số này, người vay chỉ trả nợ được gần 6 tỷ đồng. Trong tháng 10/2007, bà Gái tiếp tục chiếm đoạt tiền của ông Nguyễn Toán Hùng (huyện Gia Lâm) khi vay 2,4 tỷ đồng và nhận tiền 1,2 tỷ đồng tiền bán nhà nhưng không chịu giao nhà…
Với tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và không có khả năng hoàn trả, nguyên Giám đốc Ngân hàng Phương Nam, Trần Thị Gái đã bị tuyên phạt tù chung thân.
Giám đốc VietinBank Trà Vinh bị khởi tố
Ngày 25/11/2011, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Ngô Công Bình – giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Trà Vinh (51 tuổi).
Trước đó, Ngân hàng Công thương Việt Nam đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Ngô Công Bình và ông này đã bị bắt tại nhà riêng ở khóm 3 phường 4, TP Trà Vinh vì có dấu hiệu “tham ô tài sản”.
Cụ thể, ông Ngô Công Bình chỉ đạo bà Ngô Thị Thanh Vân – Phó giám đốc và cấp dưới lập hơn 600 hồ sơ khống chiếm đoạt khoảng 2,2 tỉ đồng từ việc chi hoa hồng môi giới huy động vốn. Những hồ sơ này ông Bình chỉ đạo bà Trần Thị Hạnh Dung (phó phòng kế toán – phụ trách phòng) lấy thông tin từ các khách hàng gửi tiền tại ngân hàng, lập khống hồ sơ và rút tiền.
Ông Bình cũng chỉ đạo bà Nguyễn Thị Hòa – Phó phòng kho quỹ tiền tệ, chuyển toàn bộ số tiền hoa hồng môi giới vào tài khoản của bà Hòa. Khi khám xét trụ sở Ngân hàng Vietinbank Trà Vinh, cơ quan điều tra đã tịch thu một số lượng vàng và hơn 700 triệu đồng trong tài khoản của bà Hòa.
Ông Bình cũng chỉ đạo trích tiền từ quỹ lương hơn 600 triệu đồng để chi cho công tác huy động vốn, nhưng không hề có chứng từ và lập khống kế hoạch hội nghị khách hàng 6 tháng đầu năm 2011 để chiếm đoạt số tiền dự kiến mua làm quà tặng cho khách hàng.
Phó tổng ngân hàng BIDV hầu tòa
Khoảng đầu tháng 2/2010, cả nước như rúng động bởi thông tin Đoàn Tiến Dũng, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam bị bắt do lợi dụng chức vụ để trục lợi nhiều tỷ đồng.
Đoàn Tiến Dũng tại tòa.
Có trình độ kỹ sư Đại học Xây dựng và thạc sĩ Học viện ngân hàng cộng thêm kinh nghiệm làm việc trong ngành 23 năm, Đoàn Tiến Dũng đang giữ chức vụ cao tại một ngân hàng lớn thuộc tốp nhất nhì trong nước,bỗng dưng mất chức, mất quyền lại vướng vào vòng lao lý vì cái tội hám tiền.
Theo điều tra của cơ quan công an, từ năm 2006 đến năm 2008 ông Hoàng Văn Khánh, Tổng giám đốc công ty cổ phần Dệt may xuất khẩu Hải Phòng đã vay vốn tại Chi nhánh ngân hàng BIDV Hải Phòng số tiền trên 45 tỷ đồng. Sau đó, ông Khánh quyết định bán tài sản thế chấp là bãi cảng container tại quận Hải An (TP.Hải Phòng) với giá 57 tỷ đồng.
Sau khi hoàn tất hợp đồng, bên mua đã chuyển 57 tỷ đồng vào tài khoản của công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Hải Phòng tại Chi nhánh Ngân hàng BIDV Hải Phòng. Tuy nhiên, khi ông Hoàng Văn Khánh đề nghị được thực hiện thủ tục rút tiền mặt và chuyển khoản thì lãnh đạo ngân hàng BIDV Hải Phòng không đồng ý. Tiếp đó, ông Đoàn Tiến Dũng Phó TGĐ ngân hàng BIDV đòi ông Khánh phải “lót tay” 5 đến 7 tỷ đồng thì việc mới được giải quyết.
Ông Khánh chấp nhận và chuyển cho ông Dũng cùng đồng bọn tổng số hơn 6 tỷ đồng, chia làm 3 lần. Tuy nhiên, ông Đoàn Tiến Dũng vẫn đòi thêm 1 tỷ đồng.
Sáng ngày 2/2/2010, tại một quán phở trên phố Giảng Võ, Hà Nội khi ông Đoàn Tiến Dũng đang nhận 1 tỷ đồng tiền hối lộ thì bị lực lượng thuộc Phòng PC15 công an Hà Nội bắt quả tang.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét