Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

Luom lat tin

- Giang Nam Lãng Tử: CÂU ĐỐ KHÓ THỨ 2 – (Huỳnh Ngọc Chênh). Nhà nước nào là “chính quyền”, Nhà nước nào là “ngụy quyền”? – Vi Toàn Nghĩa: Điểm 0 lịch sử của ai? – (boxit).
- TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Lương công chức thấp sao vẫn mua được ô tô? (VTC). “…công chức buộc phải xoay sở để có thêm thu nhập; trong đó có những thu nhập hợp pháp. Song, có khá nhiều thu nhập không chính đáng, bất hợp pháp dựa vào quyền lực của công chức (những người có quyền cấp đất, cho thuê đất, có quyền duyệt dự án đầu tư, cấp tín dụng, cho khoanh nợ; có quyền bổ nhiệm chức vụ, có quyền can thiệp vào kết quả xét xử của tòa án…) mà thực chất là tham nhũng”. Nên mới có quyết định Một số lãnh đạo bộ, ngành nghỉ hưu từ 1-10 (TP), nếu không thì ai mà muốn nghỉ?
THÔNG BÁO: Trang Thông Tấn Xã Vàng Anh hoạt động trở lại sau 1 tuần gián đoạn vì bị tấn công vào server. Chương trình Blogger Radio hoạt động trở lại từ ngày10/9/2011. Chương trình được phát thanh trực tuyến tại đây vào chủ nhật hàng tuần, từ 9h -11h tối.
- Tàu Hoa Sen ngốn thêm tiền tỉ  (TT). “Dù đã đổi chủ từ Vinashin sang Vinalines nhưng con tàu này lại bị bắt làm con tin trong một vụ kiện và chủ mới của nó phải tốn tiền tỉ để giải phóng tàu.”
- Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri 2 quận ở thủ đô Hà Nội (TTXVN). Chỉ có một đoạn tóm lược, được đưa xuống cuối bản tin: “Về vấn đề biển Đông, Tổng Bí thư nêu rõ, cần xử lý thật tốt mối quan hệ biện chứng giữa hai mục tiêu nhiệm vụ: giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển”. Còn trên VTV1-Thời sự 19h, thì, giọng ề à: “Nói Biển Đông không phải toàn bộ vấn đề Biển Đông …” Ngưng một lúc. Nó chỉ có một cái chỗ đảo Hoàng Sa mấy lị … Quần đảo Hoàng Sa mấy lị …lại chỗ Quần đảo Trường Sa. Và cái ranh giới thềm lục địa theo Công ước Luật biển Quốc tế. Thì có tranh chấp nhau. Nhưng mà đâu có phải chỉ có hai nước. Rất nhiều nước. Ta đặt Biển Đông toàn bộ chiến lược phát triển của đất nước ta … ”.  Mặc dù danh nghĩa là đại biểu quốc hội, nhưng lối nói tựa như lên lớp: “Cho nên bất cứ làm việc gì thì cũng phải hết sức tỉnh táo, bình tĩnh, khôn ngoan, bản lĩnh. Không phải cứ nóng máu lên mà được đâu . Tôi vẫn nói xử lý thật tốt cái mối quan hệ, tưởng như mâu thuẫn nhưng mà thống nhất với nhau rất biện chứng …” Tạm ghi ra một đoạn cho bà con thưởng thức.
- Bài 1: Những câu chuyện rơi nước mắt về “tàu không số” (TT&VH). “Đường Hồ Chí Minh trên biển là con đường của nhân dân, nhân dân tham gia nhưng nó rất bí mật. Nhiều đồng chí của chúng ta gắn với tuyến đường này, đồng chí Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thị Định đều đi tuyến đường này. Phải lưu lại cho hậu thế, nhưng chúng ta làm cách nào? – Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trăn trở“. – Bài 2 & hết: Lưu lại con đường bằng cách nào?
NHỚ BẠCH DƯƠNG  —  (Thùy Linh). “Bỗng từ đâu có một bà già đi tới. Bà lần lần theo sợi dây chăng ngăn giữa xe tăng với bên ngoài. Bà cứ đi như thế lúc lâu, gương mặt đăm chiêu, đau khổ… Lát sau thấy bà đến gần người lính trẻ mà mình đang nhòm mặt và nói: ‘Con trai, con đừng bắn vào nhân dân…‘”.
- Lưỡi bò chỉ có ở …đầu bò  —  (Lê Dũng). “Đến khi một số học giả Tàu cũng đã phát hiện ra sự vô lý và thiếu các chứng cứ pháp lý để lè lưỡi ăn biển, ăn đảo của thiên hạ thì đám độc tài bắt đầu run sợ, rút về không được, tiếp tuc để lưỡi ngấm độc không xong vậy chỉ còn mỗi bài Chí Phèo : hò hét chiến tranh, kích động, lôi kéo dụ dỗ dân chúng tiếp tục nai lưng ra cày ruộng, đóng thuế để chúng kiếm chuyện với Việt Nam, Philippines, mang tiền thuế của dân ra mua vũ khí, đẩy dân ra biển trong áo lính rồi…chết chìm”.
- Trục Ngoại Giao Quỷ Ám (Đinh Tấn Lực). “Thử Google cụm từ cắt ngắn ‘Hoàng Sa, Trường Sa’ là rõ ràng người ta có ngay 26.000 kết quả lời khẳng định khuôn mẫu về tuyên bố chủ quyền của VN.  Và đây là lời tuyên bố đạt kỷ lục về số lượt phát thanh, qua nhiều thế hệ NPN ở xứ ta:  ‘VN có đầy đủ các bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền không thể phủ nhận của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa’.”
Đường vận chuyển bauxite chỉ là… chuyện nhỏ (LĐ). “UBND tỉnh Đắc Nông còn đề nghị Bộ Công Thương xem xét lại quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, sử dụng bauxite Việt Nam đến năm 2020 có xét đến năm 2030. Theo đó, quy hoạch này không phản ánh đúng quan điểm của tỉnh, triệt tiêu nguồn lực phát triển, phá vỡ các quy hoạch kinh tế – xã hội mang tính chiến lược của địa phương“.
- Không ai phù suy (Petrotimes).
- 6 công an bị đề nghị kỷ luật trong vụ để chết người tại trụ sở (VNE).  - Đề nghị kỷ luật sáu cán bộ, điều tra viên (TP). “Tuy nhiên, CQĐT cho rằng, công an quận Hai Bà Trưng tạm giữ anh Bảo, lấy lời khai vào ban đêm và cùm, khóa chân tay đối với anh Bảo là vi phạm quy chế về tạm giữ người theo thủ tục hành chính nên đã kiến nghị Giám đốc Công an Hà Nội xử lý kỷ luật một Phó trưởng Công an quận và 5 điều tra viên liên quan”.
Có sai, nhưng… không thể không đúng? (TP).  – Người đàn bà quyết tâm đòi lại công bằng cho chồng (PL&XH). “Trở lại việc cơ quan tố tụng áp dụng biện pháp tạm giam với bị can Trường, mà PV đã từng phân tích rằng anh Trường không thuộc trường hợp áp dụng biện pháp tạm giam theo điều 88, Bộ luật tố tụng hình sự“.



- Tái cơ cấu nền kinh tế: Nhiệm vụ cấp bách (VnMedia).
- Bộ Tài chính mời WB đánh giá nợ công của Việt Nam (VNE). “Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) theo lời mời của Bộ Tài chính sẽ thực hiện việc đánh giá hiệu quả quản lý nợ công của Việt Nam theo tiêu chí quốc tế.” Coi lại: Việt Nam nợ nước ngoài 32,5 tỷ USD.


- VPF sẽ hoạt động như thế nào? (TN).  – Bóng đá Việt Nam: Hy vọng gửi các ông bầu (TT).  - Hai giờ, 11 năm và 50 tỷ đồng  (TP) “Năm mươi tỷ đồng là con số dự tính VFF sẽ mất mỗi năm, khi công ty cổ phần điều hành thể thao (tạm gọi là VPF theo đề xuất của chủ tịch HN.ACB Nguyễn Đức Kiên) được thành lập“.  – VFF đã nhượng bộ các ‘ông bầu’- Thắng lợi của nhóm G-6 (PL&XH). “Gần như chắc chắn, từ mùa giải V-League 2012, Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ thay thế Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) trong vai trò điều hành, tổ chức giải”.



- Phải xây dựng chuẩn cho từng loại trường (DV).
- Đồng chí Google (ThinhBalel).



- Phụ nữ Việt bị bán làm vợ cho đàn ông Trung Quốc 12 năm: Bị lừa làm vợ, đẻ xong phải cắt dạ con (TP). – Bi kịch thiếu nữ sau khi bị ‘cướp vợ’ (ĐV).
– Loài cây có trái lạ ở Brazil-Brazil, putting the penis in passion fruit (GT). Mời bấm vô hình để phóng to nhìn cho … đã – >

- Nguyễn Quang Lập: Xổ số xin chớ mánh mung (Bee) “Thói xin – cho quen rồi, cái gì cũng xin cho. Giám định cái vé xổ số cũng phải làm đơn xin, khổ ơi là khổ”.



- Biểu tình phản đối quy định bầu cử mới ở Ai Cập (TTXVN).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét