Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Tin thứ Năm, 07-06-2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

Các thành viên cuối cùng của đoàn khách chụp hình lưu niệm với những người lính đảo Đá Tây A. Ảnh: THU TRÂN
<- “Đại tiệc” giữa mưa dông (NLĐ). – Khánh thành cờ Tổ quốc bằng gốm lớn nhất Việt Nam cho Trường Sa (PLTP).  – Học lịch sử Việt Nam tại Philippines (Mẹ Nấm).
Làm chủ, khai thác hợp lý, bền vững nguồn lợi từ biển (QĐND).
Công tác lâu năm ở hải đảo được tăng phụ cấp (PLTP).
- CỬA KHẨU THANH THỦY SỚM BỊ ĐÁNH PHÁ ÁC LIỆT VÀ SỚM RƠI VÀO TAY QUÂN TRUNG QUỐC (Phạm Viết Đào).
50 người Việt lênh đênh trên đường đi Australia (VNE).
- 4 người Trung Quốc ở Nha Trang biến mất (NLĐ).  – Chưa có chế tài xử lý thương lái Trung quốc thao túng thị trường nông sản VN (Tầm nhìn).
- Tăng cường quan hệ hợp tác Việt-Trung (PLTP). ‘… Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Lưu Vân Sơn – Ủy viên Bộ Chính trị”.  - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Lưu Vân Sơn (CRI).
- Vẫn còn những kẻ bành trướng biết điều hơn (Trần Kinh Nghị).  – Ngô Nhân Dụng: Sân khấu nổi trong Vịnh Cam Ranh (NV). - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội Trần Đình Nhã: Vụ người Trung Quốc nuôi trồng thủy sản trong Vịnh Cam Ranh: Phải điều tra làm rõ (ĐĐK).
Truy trách nhiệm về người TQ nuôi cá ở Cam Ranh (BBC). - “Vụ để người TQ nuôi cá gần Cam Ranh là đáng lo ngại” (SGTT). Đó là tựa ban đầu, sau đổi lại là: “Đây là vụ việc rất đáng lo ngại”. - Người TQ nuôi cá lồng: Tỉnh cấp sai, ai hưởng lợi (VNN). - Vụ người Trung Quốc nuôi cá trên vịnh Cam Ranh: Trục xuất lao động nước ngoài (TN). Nghe như thể còn lao động nước nào khác nữa ngoài TQ.
Nghiên cứu Biển Đông: Đóng góp tài chính từ cộng đồng (TS).

Bản đồ 3 căn cứ quân sự Philippines định biếu không Mỹ
- Đoàn Hưng Quốc: “Gói an ninh” trong quan hệ quốc phòng với Hoa Kỳ (ĐCV).  – Bắc Kinh cảnh giác với mối quan hệ Việt – Mỹ sâu đậm hơn: Beijing wary over deepening US-Vietnam ties (Global Times).
- Mỹ có khu trục siêu tàng hình, Trung Quốc có… tàu cá (Newsru/VN Defence).  - Mỹ thiếu máy bay tàng hình để tấn công Trung Quốc và Triều Tiên (ĐV).  – 2020: 60% hạm đội Mỹ trụ lại Thái Bình Dương (NV).  - Đông Nam Á đua nhau mua sắm tàu ngầm (RFI). - Mỹ nhắm căn cứ quân sự ở Philippines, Thái Lan (TT). - Philippines cấp tập thắt chặt quan hệ với Mỹ (TN). - Mỹ có thể sử dụng căn cứ hải quân và không quân Philippines (PLTP). - Philippines ‘cho không’ Mỹ 3 căn cứ quân sự? (PnToday). =>
Ông Panetta kêu gọi hợp tác an ninh chặt chẽ với Ấn Ðộ (VOA). - Ấn Độ, cột trụ trong chính sách mới của Mỹ ở châu Á  (RFI).  – Ấn Độ – trục chiến lược chính của Mỹ (PLTP).  - Ấn Độ – “mồi ngon” của hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc (VnMedia).
Australia bí mật chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc? (VnMedia).
- Thêm một nhà bất đồng chính kiến VN bị tù về tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’ (VOA).  – Thêm một nhà bất đồng chính kiến bị kết án tù ở Việt Nam (RFI).
- Giới lập pháp Mỹ tiếp tục kêu gọi VN phóng thích nhà hoạt động Nguyễn Quốc Quân (VOA).  – Hai TNS Mỹ yêu cầu Việt Nam thả TS Nguyễn Quốc Quân (NV).
Việt Nam siết chặt việc kiểm soát các blogger (RFA).
<- Văn Giang nóng: doanh nghiệp dùng xã hội đen, người dân quyết liệt giữ đất  (NVCL). – Những thủ đoạn “cướp đất” của dân (!?) (Tầm nhìn).  Mời xem lại: Hà Nam: Thảm cảnh người dân bị… “cướp đất”(!?) (Tầm nhìn).  – Luống cày-Cõi đất đai (Bùi Văn Bồng). “Mượn tay bộ đội công an/ Ủi nhà dân mặc kêu oan não lòng/ Lạ gì bỉ sắc tư phong/ Quan tham quen thói đem còng dọa dân/ Mặc cho trời đất xoay vần/ Có quyền ông chẳng phân vân chút nào/ Xua quân, hét lính ầm ào/ Như phường ‘nách thước tay dao’ kém gì…”
- NÔNG DÂN SAU BỨC MÀN PHÁT TRIỂN – BÀI CUỐI : Giải tỏa xong, nông dân tự bơi (PLTP). Mời xem lại: Nông dân sau bức màn phát triển – Bài 1: Lất lây trên đất của mình   –      Nông dân sau bức màn phát triển – Bài 2: Phiêu dạt   –  Nông dân sau bức màn phát triển – Bài 3: Tập tành ăn chơi.
Về vụ khỏa thân cản trở thi công: Làm rõ vi phạm của những người có liên quan (TN). Sáng nay nghe trên VTV1 họp báo của Cái Răng, mấy bà hội liên hiệp phủ nữ kết luận: hành vi khỏa thân của hai mẹ con bà Lài là trái với thuần phong mỹ tục VN.
- Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện khiếu nại việc bị thanh tra (RFI).  – Bà Hiền Đức nói về vụ ở sở thông tin HN (BBC). - Bà Lê Hiền Đức sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng (RFA).  – Người chó, chó người (Bà đầm xòe). “Đài THVN, Đài ĐPTTHHN lấy gì để biện minh khi làm phóng sự bôi bẩn hình ảnh của một bà già, một chiến sĩ cách mạng lão thành, một người kiên trung, sáng danh trên mặt trận chống tham nhũng, bất công đang là “của hiếm” trong xã hội ta ngày nay?”.  – BỐC CỨT BÔI NGƯỜI PHẢI NGỬI THỐI TRƯỚC TIÊN (Mai Xuân Dũng).  – VTC tiếp tay VTV: Bản chất vụ việc bà Lê Hiền Đức tại Sở TT&TT Hà Nội.
Trước đây có người đi tù vì đọc sách của Trần ĐộTôi được tặng Tuyển tập Trần Độ (Trần Nhương). - Xem lại: Họ sợ Trần Độ sống- Họ sợ Trần Độ cả khi người đã chết (Nguyễn Thanh Giang).

Dưới sự lãnh đạo của ông Phạm Thanh Bình, tập đoàn Vinashin đã sụp đổ năm 2010 với số tiền thất thoát khổng lồ 84.000 tỷ đồng tương đương 4,2 tỷ USD
Nhận diện “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên (QĐND).
Hồi âm của tiên cá (SGTT).
Bộ ơi, Bộ quá quan liêu? (Dân trảo nha).
Cải tổ chính trị mới có thể cải tổ kinh tế (RFA). =>
- Càng lỗ lớn, càng lên chức, vì sao ? (Tầm nhìn).  – RÚT KINH NGHIỆM (Thùy Linh). “Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ cần ‘rút kinh nghiệm’ về việc bổ nhiệm Dương Chí Dũng và các sai lầm của ông, thì Mỹ Xuân, Hồng Hà, Thiên Kim cũng chỉ cần nhẹ nhàng nói với thiên hạ rằng, hãy để các em được yên và cho các em rút kinh nghiệm…”.
Sẽ giải trình từng dự án ODA Đan Mạch (NLĐ). - Đan Mạch tạm dừng 3 dự án: “Chỉ là hiểu lầm” (TT). Nhưng cái tựa này lại dễ gây hiểu lầm rằng phía Đan Mạch đã lầm.
- Lạ chó gì (Đông Ngàn). “Ngu một mình đủ rồi/ Làm sao cứ ngu dân mãi/ Nghe các anh rêu rao buồn vãi/ Lúc nào cũng địch địch ta ta/ Địch không rõ địch, ta thì như ma/ Có gi mà địch địch ta ta/ …suốt ngày”.
QH nóng hai ngày với những bức xúc kinh tế, xã hội (VNN). - Quốc hội mở chuyên mục “Diễn đàn lập pháp” trên VTC (Infonet).
- Nguyễn Hưng Quốc: Tham nhũng và đặc lợi (VOA’s blog).  – Thái độ trơ tráo, lời lẽ ráo hoảnh (Vương Trí Nhàn). – Quan điểm và tác phong lãnh đạo (Bùi Văn Bồng). - Diệp Văn Sơn: “Ai cũng biết chỉ tổ chức tham mưu không biết” (TVN).  – Thiểu năng trí tuệ (TTVH).  – ’1-3 năm là đủ biến bác sĩ tâm sáng tới chỗ nhận phong bì’ (GDVN).  - Càng bệnh viện tuyến trên, phong bì càng dày! (DT). - Phong bì trong y tế là rất phổ biến (PLTP). - Nhiều kiểu tham nhũng trong lĩnh vực y tế (TT). - Nạn phong bì phổ biến trong dịch vụ y tế (TN).
Ông Phan Xuân Dũng: Thừa tiền là tại cơ chế (Bee).
Cải cách doanh nghiệp Nhà nước theo hướng nào? (boxitvn).
Công an Việt Nam triệt phá đường dây mại dâm cao cấp (VOA).  - Trách nhiệm vụ ‘người mẫu bán dâm’ (BBC).  -PGS. Trịnh Hòa Bình nói về vụ người đẹp bán dâm: Kệch cỡm và nực cười! (TTVH).  - Người mẫu ứng xử trước “cám dỗ” (TT). - Nêu tên ca sĩ, người mẫu bán dâm, báo chí có phạm luật?  (Infonet).  - GS.Đào Trọng Thi: Tôi ủng hộ công bố danh tính người mua dâm!  - Có nên công khai danh tính của người mua, bán dâm? Bài này Infonet xếp vô mục “Giải trí”.
“Em ít khi bị ném đá, nhưng bị ném đá xong em thường đăng quang hoa hậu”
<- Kĩ năng kinh doanh trong thời buổi hot gơn (Tin khó tin).
CHỈ BẮT NGƯỜI ĐẸP, HỔNG BẮT NGƯỜI XẤU (Huỳnh Ngọc Chênh). “…các ảnh giỏi lắm! Bắt người đẹp thì giỏi lắm, còn người xấu thì dường như các ảnh chê thì phải…. Mấy thằng côn đồ phá nhà Đoàn Văn Vươn, đã sáu tháng trôi qua mà vẫn chưa điều tra ra. Mấy tay công an đánh hai nhà báo VOV, cũng hơn một tháng nay chưa tìm ra thủ phạm. Rồi thằng đại xấu xa Dương Chí Dũng gây thiệt hại hàng chục ngàn tỉ đồng của nhà nước sờ sờ ngay trước mắt vẫn không bắt được, để cho nó trốn thoát”.
- Bộ Công thương: Xăng bẩn có thể gây cháy, nổ xe (GTVT).  – Nguyên nhân cháy xe vẫn là ẩn số? (NLĐ). – Vũ Huy Hoàng – Sao lại im lặng thế ? (Lương Kháu Lão).
Cao tốc Hà Nội-Lào Cai chậm tiến độ do… khí hậu? (ĐV).
Điều chỉnh vốn đầu tư thủy điện Sơn La lên hơn 60.000 tỉ đồng (VnEco).
Đề nghị nâng mức phạt để giảm tai nạn giao thông (TT). - Bác bỏ đề xuất cấm xe khách chạy đêm (VOV).
- Tầm nhìn đít trâu (Đào Tuấn). “…trong khi QH bàn về chuyện đầu tư cho tam nông thì ở Đồng Tháp, giá gạo giằng co, nông dân lỗ nặng. Tôm chết hàng loạt ở ĐBSCL. Dâu tây Đà Lạt hết thời. Giá Heo giảm khiến nông dân ‘treo chuồng’. Điều ế. Hạt tiêu khó tăng. Còn Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp đang mải tranh luận xung quanh chính sách hỗ trợ tạm trữ đường”. ==>
Hà Tĩnh: UBND huyện Hương Khê trả lời công dân kiểu “phớt lờ” luật? (Tầm nhìn).
Hà Nội: Công an phường bị tố “ăn tiền” của doanh nghiệp (LĐ).
Cảnh cáo giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận (PLTP).
Cách chức 2 lãnh đạo xã liên quan “chạy” chế độ chính sách (TN). - Khởi tố nguyên Phó phòng giao dịch BIDV – chi nhánh KCN Đông Xuyên.
- Xử lý bí thư xã xài xe sang biển số nước ngoài (VNE).
- Trung tá công an chứng kiến nhà báo bị hành hung? (Bee). - Phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM bị hai kẻ cố ý tông vào xe? (PLTP).
Ngân hàng giữ tài sản nghìn tỷ của bà làm bún bị kiện (VNE).
- Nhìn lại vụ binh biến Hà Thành 1908 (Bee).=>
- Chuyện xúc động về những lá thư của một người lính Mỹ (Bee).  – Thư từ chiến trường Việt Nam (RFA).  – Vài cảm nhận về những bức thư chiến trường (Hiệu Minh). – Loạt bài về chiến tranh Việt Nam: “Thần Chiến tranh giúp những người Cộng Sản” (Der Spiegel/ Phan Ba).
- Tân Cương : 9 người Duy Ngô Nhĩ bị kết án tù (RFI).  - Trung Quốc cấm du khách nước ngoài đến Tây Tạng (RFI).
- Trung Quốc: Đóng cửa nhà máy sản xuất nấm kim châm độc hại (LĐ).
Bà Aung San Suu Kyi sẽ đến Pháp theo lời mời của tổng thống Hollande (RFI).
Thiếu nhi Triều Tiên thề trung thành với Kim Jong-un (VNE).  - Hàn Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên noi gương cải cách của Miến Điện (RFI). - Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên mở cửa (VNE). - Chiến đấu cơ Triều Tiên áp sát Hàn Quốc (TN).
Bắc Triều Tiên xếp loại công dân theo mức độ trung thành (VOA).


- Đá đít đường lưỡi bò của Trung Quốc tại Biển Đông: Toeing the U-shaped line in the South China Sea (The Conversation).
- Vậy là báo đảng thủ đô cũng đã vào cuộc sau nhiều ngày núp mình toan tính theo chỉ đạo: Về cái gọi là một phụ nữ đấu tranh vì nhân quyền bị hành hung: Bà Lê Hiền Đức gây rối trật tự và phá hoại tài sản Nhà nước.   - Gây rối trật tự công cộng – Cái lý cùn! (Phương Bích). Tôi hình dung ra những con người trong tòa nhà hôm đó giống những kẻ đi săn, chỉ ngồi rình quay “con mồi” là bà Đức, chờ những phản ứng của cụ già bức xúc do mệt mỏi, đói khát trong suốt 14 tiếng đồng hồ để kết tội bà”.
Bức “thông điệp lặng lẽ”… (Nhân thăm nhà tù Sơn La) (Nguyễn Vĩnh).
Gọi tên nỗi sợ (Nguyễn Ngọc Tư). “Cả thánh thần cũng giải thiêng rồi, cũng gây cho người ta cái cảm giác “có thể mua được”, “bình thường thôi, không đáng tin”…giống như pháp luật đã yếu mà còn mua được, lệ làng đã cũ mà còn mua được… chúng ta còn gì để tự điều chỉnh hành vi của mình những lúc bản năng tà ác ngoi lên, biết lấy nỗi sợ nào để chế ngự nó?”.
KINH TẾ
- Cải tổ chính trị mới có thể cải tổ kinh tế (RFA). - Ông Phan Xuân Dũng: Thừa tiền là tại cơ chế (Bee).
- Standard & Poor’s nâng điểm Việt Nam về viễn cảnh kinh tế (RFI).
“Việt Nam không nên nới lỏng tiền tệ quá sớm”  (VNEco).
Ẩn sau đà tăng mạnh của tỷ giá USD/VND  (VNEco).  - Tỷ giá tăng: Ai đang gom USD? (Vef). - “Hãm phanh” tỷ giá USD/VND (VNEco). - Hé mở một góc lãi suất thấp.
Ra “tối hậu thư” cho nhà thầu nước ngoài (VNN).
Đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam giảm mạnh  (TBKTSG).

Dream City “nổ” nhiều trước khi thực hiện
Cơ chế điều hành giá xăng: Mỗi bộ một ý (VEF). - Bức xúc chờ giảm giá xăng dầu (NLĐ). - Phải làm minh bạch giá thành điện (NLĐ). - Minh bạch giá điện (TN).
SJC đã mua lại khoảng 1.000 lượng vàng móp méo (TN).
Đại gia địa ốc sắp nổ cùng ‘bom’ nợ đáo hạn (VTC). Yên tâm đi, sẽ có chính phủ đổ tiền cứu. - DỰ ÁN KHU DU LỊCH SINH THÁI CAO CẤP AN KHÁNH HÀ NỘI: Chậm tiến độ do đâu? (NB&CL).  - Dự án Dream City: Giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ nếu chủ đầu tư cạn vốn? (GDVN).
“Nóng” chuyện trốn, xù nợ thuế ở doanh nghiệp FDI  (Petro Times).
- Không hỗ trợ lãi suất vay để mua tạm trữ đường (Infonet).  – Hé mở một góc lãi suất thấp (VnEconomy).
Rầm rộ bán tour kích cầu… ăn gian! (VEF).
-Nhà ở cho người thu nhập thấp: vẫn tiếp tục mong đợi (Tầm nhìn).
Kiểu dáng trái cây: Mất độc quyền vì lộ (PLTP).
- Nhật Bản: Châu Âu hứa hành động nhanh chóng về nợ (VOA).
Ngân hàng TW châu Âu giữ nguyên lãi suất chủ chốt (TTXVN).


VĂN HÓA-THỂ THAO

Dream City “nổ” nhiều trước khi thực hiện
Di tích Măng Đen (SGGP).
<- Liên hoan nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam lần I: Hào hùng, bi tráng âm nhạc cung đình triều Nguyễn (DT).
Cả nước có 1 triệu tín đồ đạo Tin Lành (PLTP).
- Kỉ niệm 73 năm ngày mất thi sĩ Tản Đà, ngày 7-6-1939: “MUỐN LÀM THẰNG CUỘI”: CÁI TÀI, CÁI TẦM, CÁI TÂM, CÁI TÔI CỦA NGƯỜI NGHỆ SĨ (Lê Đức Thịnh).  – TẢN ĐÀ : Ôi thôi ! Bức dư đồ rách ai bồi ?! (Bà đầm xòe).
- Nhớ Thu Bồn  —  (Quê choa).
Thơ QUANG DŨNG soi chiếu theo thẩm mỹ thi ca hiện đại (Lê Thiếu Nhơn).  - TRIỆU TỪ TRUYỀN nghĩ về nhau.  - BÌNH NGUYÊN TRANG và Sông Của Nhiều Bờ.
Nhà thơ Phùng Quán… với Côn Đảo (VOV).
Văn Nghệ Quân Đội chơi đẹp (Lê Thiếu Nhơn). “Lần đầu tiên tại Việt Nam, bài sử dụng lại trên website được trả nhuận bút. “
- TRẢ THÙ XÓA CẢ TÊN LÀNG (Kha Trà Phương).
200 BÀI CHÂM NGÔN – Thái Bá Tân (Trần Kỳ Trung).
- Vũ Duy Chu: Hà Nội tiếu lâm truyền kỳ (Kỳ 59) (Trần Nhương).  - Trần Vân Hạc: Tràng An chinh phục những đỉnh cao.  - NLT sưu tầm: Đi Mua Chồng.
- TPHCM: Cụ bà 100 tuổi lưu xá lợi nhiều màu(Phật tử VN/ Bee).

Một bức tranh trong cuộc triển lãm ảnh
- Phương Chi: Cám ơn đời (ĐCV).
Thông điệp cuộc triễn lãm ảnh “Mã Vạch” (RFA). ==>
Nhạc Việt: Thế hệ ba chỉ (TTVH).
Mùa BNHV thiếu tài năng và ‘thằng chột làm vua xứ mù’ (VTC).
Đối thoại phim tài liệu Âu – Việt (TTVH).
- Người bán sách ở thủ đô Kabul (Da màu).

Điểm dừng chân đầu tiên tại châu Âu của bốn người bạn là Monte Carlo. Ảnh: DreamWorks.
10 tiểu thuyết lịch sử hay nhất mọi thời đại (DT).
- Tuần báo Người Việt tới Đông Bắc Mỹ (BBC).
<- ‘Madagascar 3′, bữa tiệc hè của sắc màu và tiếng cười (VNE).
- Dự đoán bóng đá : hết bạch tuộc, giờ đến voi (RFI).


GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Còn chờ gì nữa mà không giải tán bộ Học (Nguyễn Thông).  – ĐỀ THI VỀ DỐI TRÁ VÀ… (Văn Công Hùng). - GS Văn Như Cương nói về clip gian lận thi cử (KP). - Sự giả dối không ở đâu xa (RFA). - Coi thi nghiêm túc, khó có gian lận (TT). - Phanh phui tiêu cực vì quá bức xúc (TN).
“Cái bẫy” của sự đổi mới giáo dục chắp vá? (TVN).
Cổng to, trường lớn… (Thanh Tra).
Cựu sinh viên ĐH Bách Khoa: Hiệu Phó ĐH Ngoại thương không nên nói bừa (GDVN). - Hiệu phó Ngoại thương giải thích chuyện “dè bỉu” Bách khoa (GDVN).
Cà phê học thuật Nhân văn: Tạo chất men yêu khoa học (PLTP).
- Tuổi thơ tù túng của những đứa trẻ bị nhốt (PLTP).
HỒI ÂM CỦA “CÔ TRÒ NHỎ” (Nguyễn Trọng Tạo).
Tập xe đạp, 3 học sinh tiểu học bị xe tải tông chết (DT).
GS Trịnh Xuân Thuận được vinh danh tại Pháp (LĐ).

Hình ảnh trứng của loài côn trùng thuộc nhóm Green lacewing do tác giả Ha Minh Duc chụp đưa lên mạng xã hội.
- Hơn 40% nghiên cứu sinh tại Pháp là người nước ngoài (RFI).
- 8 loại bệnh nam giới có thể tự kiểm tra (Everyday Health/ Bee).  – Thay đổi bất thường trên da, coi chừng bệnh nguy hiểm (Bee).
- “Hoa 3.000 năm”: Hãy cho chúng tôi được sờ tận tay  (Bee). ==>
Máy bay “xanh” bay xuyên lục địa (TT).
Phi thuyền con thoi của Hoa Kỳ về nơi nghỉ hưu (VOA).
- Google cảnh báo người sử dụng Gmail (VOA).
Rò rỉ 6,5 triệu mật khẩu mạng xã hội LinkedIn (TT).
Facebook sẽ biến mất trong 5 năm tới? (DĐDN).
Chiến tranh mạng (kỳ 4): Hậu quả tàn khốc của Stuxnet (VNN).
Cạn kiệt địa chỉ mạng, thế giới chuyển sang IPv6 (TT).
- Hệ tiêu hóa : “Bộ não thứ hai” của cơ thể con người (RFI).
Mỹ chế tạo thành công áo Ice Jacket giảm béo mới (TTXVN).


- Thêm một trường Singapore gặp rắc rối: Another S’pore school in trouble (Today Online).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Bệnh lạ ở Quảng Ngãi: vẫn bế tắc (TT).
Nguy cơ biến chứng do thụ tinh ống nghiệm (DT).

Hầu hết đều là hàng cận date, đặc biệt có 5 thùng đã hết hạn từ tháng 5. Ảnh độc giả cung cấp.
Hàng chục người ngộ độc thức ăn (TN).
Phát hiện sữa tươi Ba Vì không đảm bảo chất lượng (TT).
- Tặng mỳ Gấu đỏ hết date cho bệnh nhi ung thư (VNE). ==>
Phát hiện cơ sở sản xuất nước tăng lực giả (LĐ).
“Đổi” chai trà xanh có gián lấy 50 triệu đồng! (TT).
Quyết liệt giảm tai nạn giao thông (Thanh Tra).
- Kinh hoàng xe buýt: Khi khách hàng không là “thượng đế”? (Infonet).  - Xe buýt “dỏm” tấn công xe buýt thật? (PLTP).
Máy bay Vietnam Airlines phát ra tiếng nổ lớn khi hạ cánh (LĐ).
- 2 thiếu nữ bị bán vào ổ mại dâm, tiếp 30-60 khách/ngày (Bee). - Cha chờ chết, mẹ liệt miệng, con khóc than…   - Sự thật về tử thi 3 lần bật áo quan.
Thiếu nước sạch vì bờ kênh sạt lở (PLTP).
- KCN Lê Minh Xuân xả thải chui (NLĐ).  - Anh Tư chết từ từ (VRNs).
- Hà Nội: Tép riu, cá mương đắt ngang tôm biển, thịt bò (PhunuToday).
- Giới chức môi sinh Trung Quốc thôi đếm ‘ngày trời trong xanh’ (VOA).
- Máy bay rơi ở Nigeria vì… hết xăng? (TTVH).


QUỐC TẾ
- Tổng Thống Syria bổ nhiệm Thủ Tướng mới(VOA).   – Binh sĩ Syria giết 7 người ở vùng duyên hải (VOA).  – Nga chuẩn bị đưa quân tinh nhuệ vào Syria? (VN Defence).  – Nga chấp nhận ông Assad ra đi (NLĐ). - Bà Clinton tham dự cuộc thảo luận tại Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề Syria (VOA). - Phương Tây gia tăng sức ép đòi trừng phạt Syria (TTXVN). - 100 người thiệt mạng trong vụ thảm sát mới ở Syria (Gafin).
- Afghanistan: Tấn công tự sát giết chết 22 người (VOA).  – 15 người thiệt mạng trong vụ không kích của NATO (TTXVN).
- Trụ sở của Tòa án Tối cao Ai Cập lại bị tấn công (TTXVN).
- Thêm một nhân vật số 2 Al-Qaida bị quân Mỹ triệt hạ  (RFI).  – Mỹ: al-Libi bị loại trừ là một đòn mạnh giáng xuống al-Qaida (VOA).
Mỹ sẽ không ngưng phi vụ máy bay không người lái ở Pakistan (VOA).
Tổng thống Serbia bị quốc tế chỉ trích (VOA).

Hàng nghìn người Nga đã biểu tình trong đợt bầu cử vừa qua. Ảnh: Telegraph.
- TQ, Nga mở rộng hợp tác ở các lĩnh vực then chốt (TTXVN).  – Hội nghị thương đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (VOA).  – Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tập trung cho kinh tế và an ninh  (RFI).   – Nga – Trung vừa hợp tác, vừa cạnh tranh? (BBC).  – Nga muốn cùng Trung Quốc hợp tác đối đầu phương Tây (Infonet).
- Hàng ngàn người Ai Cập biểu tình đòi hoãn bầu cử tổng thống (RFI).
- Bill Clinton: Mitt Romney thành tổng thống là một thảm họa (NV).
<- Thượng viện Nga thông qua dự luật tăng mức phạt đối với biểu tình chống đối (VOA). - Nga phạt người biểu tình trái phép hơn 9.000USD (LĐ).
- Máy bay Solar Impulse hạ cánh xuống Maroc (RFI).
- Bị giam tại Đức, tên giết người chấp nhận việc dẫn độ về Canada (RFI).
Đổi tình lấy hợp đồng ở Bộ Nội vụ Singapore (TN).
Video tổng thống Mỹ “hát” nhạc trẻ (TT).


* VTV1: + Chào buổi sáng – 06/06/2012;  + Tài chính kinh doanh sáng – 06/06/2012;  + Tài chính kinh doanh trưa – 06/06/2012;  + VTV tham dự liên hoan TH thanh thiếu niên QT;  + Cuộc sống thường ngày – 06/06/2012;  + Thời sự 19h – 06/06/2012.

Asia Times

Lạnh lùng chống lại mối quan hệ Việt – Mỹ đang nồng ấm

Tác giả: Adam Boutzan
Người dịch: Trần Văn Minh
07-06-2012
Vào cuối tháng 5, một phân tích hơi kỳ lạ về ý định của Hoa Kỳ đối với Việt Nam được đăng trên một trang blog tiếng Việt. Tài liệu đó có vẻ như báo cáo của một phân tích gia an ninh quân sự Việt Nam về phát biểu của phó đại sứ Hoa Kỳ, bà Claire Pierangelo và ba viên chức trẻ Hoa Kỳ tên là Gary, Greg và Chuck.
Dân Làm Báo cho biết, bản báo cáo là một trong nhiều tài liệu được một nguồn vô danh tiết lộ với blog này. Vài chuyên gia ngoại quốc đã xem qua tài liệu, cho rằng đây là tài liệu giả. Có thể là như vậy, nhưng cũng có thể là không; nếu là một món hàng giả thì hẳn là chuyên nghiệp hơn.
Tác giả của bản báo cáo được cho là thuộc cơ quan an ninh Việt Nam, ráp lại các phát biểu từ ‘nguồn tin’ cho là những người Mỹ nói trên. Ông cho rằng phát biểu này cho sự hiểu biết mới về chiến lược của Hoa Kỳ để phá hoại chế độ cộng sản Việt Nam.
Việc tái thiết lập quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ bắt đầu vào đầu thập niên 1990 và đặc biệt phát triển mạnh vào những năm gần đây. Từ lúc khởi đầu, quyết định của Hà Nội trong việc hàn gắn quan hệ với kẻ cựu thù đã gây tranh cãi trong giới lãnh đạo cao cấp. Phe “cấp tiến” trong đảng lập luận rằng sự sụp đổ của Liên Xô đặt Việt Nam vào vị thế không còn chỗ nương tựa mà phải tìm cách phát triển nền kinh tế èo uột của mình theo mô hình Tây phương. Phe “bảo thủ” nhấn mạnh rằng nếu đất nước ngả theo hướng kinh tế thị trường (chính sách “đổi mới”), thì sẽ không thể nào ngăn cản được sự ô nhiễm xã hội và chính trị.
Trong 20 năm tiếp theo, kinh tế Việt Nam bùng nổ và mối liên hệ với phương Tây – nhất là với Hoa Kỳ – đã mở rộng, bao gồm sự trao đổi giáo dục tích cực, hợp tác quân sự căn cứ vào nhận thức chung về một nước Trung Quốc ngày càng hung hăng, và một làn sóng văn hóa thời đại không bị cản trở của Tây phương, Nhật Bản và Hàn Quốc. Dường như sự tiên đoán của cả hai phe phái đảng đã đúng. Trong khi giới cấp tiến đang ăn mừng điều mà một số người gọi là “quan hệ chiến lược” với Hoa Kỳ, giới bảo thủ đảng than phiền về sự suy yếu dần về luân lý xã hội và quyền lực của đảng.
Từ quan điểm của giới cấp tiến đảng, nhận xét này được cho là của người Mỹ trong tài liệu lộ ra không quá đáng. Tuy nhiên, quan điểm của giới bảo thủ thì giọng điệu của tài liệu, vừa tự khen tặng vừa miệt thị, thật là thô bỉ.
Bà Pierangelo được trích dẫn khi nói, khó khăn lớn nhất cho nền kinh tế Việt Nam là tầm nhìn hạn hẹp của giới lãnh đạo và sự liên hệ mật thiết của họ với các tập đoàn công ty nhà nước kém hiệu quả. “Cụm từ tái cơ cấu kinh tế… không có nội dung và hành động cụ thể đi kèm. Chính phủ VN hiểu vấn đề của họ, nhưng những lợi ích nhóm và cá nhân đang làm mờ mắt và chậm bước trên con đường thay đổi”.
Phó Đại sứ Mỹ được trích dẫn nói thêm, cố ý ám chỉ Thủ tướng Dũng và các bộ trưởng nhưng không nhắc tên, “Tham nhũng ở VN đã trở thành một căn bệnh trầm kha, tới mức nói tới cái gì xấu người dân cũng đều gán cho cái mác ‘Cộng sản’.”  Bà phó đại sứ, được kể lại, kết luận rằng sự thất bại của chính quyền đang dẫn đến con đường xung đột với nguyện vọng của giới trẻ Mỹ hóa.
Đó là điều mà các chuyên gia của những ngân hàng phát triển quốc tế thường ám chỉ và là đề tài thường trực trong phần ý kiến của báo chí phương Tây. Đây là những gì bà Pierangelo – một chuyên gia kinh tế – có thể nói trong một cuộc tiếp xúc với một nhóm thương gia Mỹ ghé thăm.
Tuy nhiên, trong bản báo cáo lộ ra, bà cũng có vẻ tự mãn một cách lạ kỳ: “Điều mà Mỹ lo lắng là sự bền chặt trong mối quan hệ Việt-Trung. Tuy nhiên, [bởi vì sự thâm nhập của văn hóa Mỹ], VN hiện đã đi xa khỏi khu vực ảnh hưởng của văn hóa TQ”. “Vấn đề của Chính phủ VN hiện nay không phải do bên ngoài đem tới mà chính là vấn đề tự thân của Chính phủ VN… Trước đây, Chính phủ Mỹ từng nghĩ rằng, Mỹ sẽ phải bằng cách này hay cách khác đổ thật nhiều tiền vào VN mới có thể đạt được các mục đích của mình, nhưng hiện nay việc làm này không còn cần thiết nữa”. “Mỹ sẽ tiếp tục quan tâm tới tình hình nhân quyền tại VN . . . [để] đạt được những mục đích khác“. Cuối cùng bà Pierangelo được cho là kết luận: “Với những gì đang diễn ra tại VN hiện nay, có thể đi đến kết luận rằng: Trong 20 năm nữa, diện mạo VN sẽ thay đổi rất nhiều so với hiện nay.… Rất có thể Chính phủ Cộng sản cũng sẽ không còn tồn tại nữa”.
Rải rác trong bản báo cáo với những quả bom ngoại giao nhỏ quy cho bà Pierangelo, Gary (được biết là một viên chức chính trị của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ), Greg (là một thiếu tá lục quân Hoa Kỳ) và Chuck (một đại úy thủy quân lục chiến) cung cấp sự giải tỏa mang tính hài hước. Ba người này thật ra mới tốt nghiệp chuyên khoa nghiên cứu quốc tế thuộc đại học Johns Hopkins (SAIS), được nhà phân tích gọi là “lò đào tạo CIA/Mỹ”.
Ba người ấy có vẻ được cử đến Hà Nội trong nhiệm vụ ‘làm quen’ ngắn ngủi. Họ được coi là những nhận xét của người mới đến Việt Nam: (1) những người họ gặp ở quán cà phê hay quán nhậu đã quá chán với nạn tham nhũng vụn vặt và phê phán nhà nước đã không chống lại Bắc Kinh trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông; (2) người Việt Nam thực sự thù ghét Trung Quốc, và không chỉ vì Trung Quốc chơi bẩn trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ; và (3) Việt Nam đang nhanh chóng Mỹ hóa và rất thân thiện với người Mỹ.
Theo bản báo cáo, “Greg bộc lộ rằng ‘nếu như các nhà hoạch định chính sách Mỹ hiểu rõ hơn về tình hình VN như cách chúng tôi hiểu thì người Mỹ chắc chắn sẽ có cách tiếp cận VN khác nhiều so với trước. Người Mỹ chưa hiểu nhiều về VN vì họ chưa có dịp sang VN và tiếp xúc với người dân VN. Nhiệm vụ của chúng tôi [ý nói ông Gary và Chuck] là sẽ làm cho người Mỹ hiểu rõ hơn về VN. Đây là một chuyến đi rất thành công của chúng tôi và khi về nước, chúng tôi sẽ giúp người Mỹ hiểu rõ hơn về VN. VN hiện đã ở rất gần Mỹ”.
Đối với Đại tá Nguyễn Tân Tiến, người ký tên trong bản báo cáo gửi tới Trung tướng chỉ huy cục tình báo quân đội, thì chủ ý của các nhận định này rõ ràng là hiểm độc: người Mỹ tin rằng chính sách “diễn biến hòa bình” của họ đã thành công mỹ mãn đến mức chỉ còn chờ cho chế độ sụp đổ.
Ông nói, “Đáng chú ý là [họ cho rằng]: Thực trạng yếu kém, những bất cập về kinh tế-xã hội VN, cùng sự xuất hiện những tư tưởng thân Mỹ, bài xích TQ, đang khiến người dân mất niềm tin vào Đảng, vào chế độ. Đây chính là nền tảng để VN ‘tự diễn biến’ và chỉ cần một cú hích nhẹ của Mỹ vào thời điểm phù hợp thì chế độ VN sẽ sụp đổ. Trước mắt, Mỹ (mà trực tiếp là Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội) đang tìm cách xây dựng các mạng lưới xã hội VN, khai thác, lôi kéo và chuyển hóa giới trẻ VN; đẩy mạnh tuyên truyền, kích động gây chia rẽ mối quan hệ Việt-Trung… nhằm thực hiện được mục tiêu chuyển hóa, lật đổ chính quyền VN trong 20 năm tới.  
Nếu một nhà phân tích mới ra nghề có các nhận định này, chúng ta có thể cho rằng ông ta chỉ ngây thơ. Ở đây, Đại tá Tiến hiển nhiên là một người lão luyện. Các kết luận chủ quan và quá mức mà ông suy ra từ nhận xét được cho là của phó Đại sứ Pierangelo và Gary, Greg và Chuck, như thể có tính toán để củng cố sự ngờ vực của phe bảo thủ trong giới lãnh đạo cao cấp, nghĩa là, người Mỹ gian xảo có ý định đánh thuốc độc quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc và lặp lại ‘diễn biến hòa bình’ kiểu Đông Âu ở Việt Nam.
Dĩ nhiên, bản báo cáo, cuối cùng có thể không xác thực. Có những kẻ có cả động lực lẫn khả năng để sản xuất và phát tán tin xuyên tạc như thế. Trong số những kẻ này có thể là đảng viên Việt Tân, một nhóm chống đối hải ngoại/ bí mật mà nhà cầm quyền Hà Nội kết tội là những tội phạm khủng bố.
Từ khi đăng bản báo cáo diễn tả ở trên, trang blog Dân Làm Báo đã, tới ngày 3 tháng 6, đăng thêm 3 bài khác cũng lấy từ nguồn tin vô danh đó. Hai bản tường trình về các cuộc tiếp xúc của viên chức ngoại giao Việt Nam với những người đồng nhiệm Trung Quốc ở Bắc Kinh và bản thứ ba là bản ghi nhớ đúc kết các sửa soạn của Bộ Thương mại Mỹ cho cuộc họp vào tháng 2 với phụ tá ngoại trưởng Kurt Campbell đến viếng thăm.
Tính chất thông thường của ba tài liệu này chứng tỏ rằng tài liệu lộ ra hình như là xác thực, không phải tin xuyên tạc. Hiển nhiên, Dân Làm Báo cố ý đăng mỗi ngày một tài liệu. Một nhà nghiên cứu thường xuyên theo dõi thế giới mạng ở Việt Nam cho biết, các tiết lộ này đã không lôi kéo sự chú ý đặc biệt của học giả trong cộng đồng mạng.
Nói cách khác, dường như hành động bất cẩn quy cho phó Đại sứ Hoa Kỳ Pierangelo và những người Mỹ khác chỉ gây chú ý cho những ai nghi ngờ về ý định thực sự của Hoa Kỳ ở Việt Nam là hạ bệ nhà nước.
Tác giả: Adam Boutzan là một cây bút độc lập.
Nguồn: Asia Times

Bản tiếng Việt © Trần Văn Minh
——–
BTV: Mời bà con xem lại lời bình của BS, liên quan đến bản báo cáo đó, trước khi bài báo trên phát hành đúng 1 tuần:
- Mời bà con đọc chơi để quen dần và “tỉnh” với những thứ sản phẩm tuy ngô nghê nhưng ẩn đằng sau là những toan tính khó đoán: Đánh giá của Mỹ về thực trạng tình hình Kinh tế – Xã hội Việt Nam và động thái mới của Mỹ trong triển khai chiến lược “DBHB” đối với Việt Nam (DLB).  Đánh giá và tạm đoán. Nội dung toàn theo lối “nói dựa”, của cơ quan … “đọc báo”, không xứng là “tình báo”. “Gãi đúng chỗ ngứa” nhiều người, dễ gây ngộ nhận và có mùi ngụy tạo. Vậy ai ngụy tạo, để làm gì?
1- Có thể do chính cơ quan được gọi là “tình báo” thổi lên, ra điều cũng có làm việc, không phải vô tích sự, hoặc cao hơn là phục vụ lợi ích cục bộ.
2- Do một phe nhóm bên trong tung ra nhằm phục vụ cuộc đấu đá đang tới hồi gay cấn.
3- Do “các thế lực thù địch”, nhưng cũng chỉ là “phường chợ búa”, “buôn thúng bán mẹt” thôi.
4- Do chính cơ quan có trách nhiệm chống “các thế lực thù địch” chế ra để bôi xấu những “thế lực thù địch” nào khát tin nhao vào là bị “ăn quả lừa”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét