Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Tin thứ Hai, 05-09-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Để dọn đường cho chuyến đi của Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện TQ đến Việt Nam tham gia Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt – Trung lần thứ 5, hết Đại sứ TQ Khổng Huyền Hựu hô Củng cố tình hữu nghị Việt – Trung, nhắc lại phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt, tới Đại sứ VN Nguyễn Văn Thơ tuyên bố  Hữu nghị và hợp tác Việt-Trung là xu hướng chính, “Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sau như một hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam”.
- Bài trên Tân Hoa xã: Cooperation still a dominant feature of Vietnam-China ties: ambassador (Xinhua.net). Còn đây là bản tin của Đài CRI: “Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói, để tiếp tục thúc đẩy giải quyết vấn đề Nam Hải, sau này hai bên cần phải tăng cường đàm phán, sớm đạt được nhận thức chung về nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề Nam Hải…” Vậy có phải đại sứ Thơ đã dùng từ “Nam Hải” để cho “hữu nghị”, chứ không phải “Biển Đông”, hay là tụi nó cố tình trám vô miệng ổng mấy chữ đó ? Ông đại sứ có dám lên tiếng cự cãi với nó không?
- Mời xem thêm: Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt – Trung “chỉ đạo” những gì? Sau khi thành lập, Ủy ban này đã “chỉ đạo” thực hiện Website “Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam – Trung Quốc”, với địa chỉ tên miền tiếng Trung là chinavietnam.gov.cn và địa chỉ tiếng Việt là vietnamchina.gov.vn. Website này đã đăng nhiều thông tin đứng trên lập trường Trung Quốc, như đã đưa tin hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc. Website này đã đóng cửa, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa ai bị xử lý!
- Huy Đức: Một Đảng và Hiến Pháp (Quê Choa). “Quân đội chỉ được xây dựng theo nguyên tắc chính quy, tinh nhuệ, chỉ được dùng để bảo vệ nhân dân và từng tấc đất của ông cha. Cho dù ai nắm quyền thì quân đội cũng chỉ trung thành với tổ quốc. Quân đội mà lo bảo vệ Đảng hơn bảo vệ biên cương, thì khi chính trị trong nước không ổn định, Trung Quốc sẽ thừa cơ chiếm đảo.”
- Vài ý kiến với học giả Trung Quốc… (TNT). Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn trả lời GS Lý Kim Minh, giáo sư Học viện Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, trong bài: Vẫn còn tranh cãi, liên quan đến chủ quyền Hoàng Sa, Trường San.
- Phấn đấu ký số 67: NHẬT KÝ MỞ (MỞ LẦN 6) (Nhát sĩ Tô Hải).
- Ðòi dân chủ cần minh bạch, công khai (ĐCV). “… đã gặp gỡ các người cầm quyền tại thành phố Hà Nội để “làm việc” … cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, quý ông Chu Hảo, Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, đang mặc nhiên làm đại diện của một phong trào quần chúng. Người bi quan có thể lo ngại rằng khi giữ im lặng như vậy, quý vị đã ‘mắc mưu cộng sản!’”
<- Hình ảnh Đoàn ”cựu biểu tình (viên) chống TQ” viếng thăm đất lịch sử Đường Lâm – (Người Buôn Gió).
- Đoàn kết thì thành công, chia rẽ là thất bại (QĐND). Nói vậy là ám chỉ mấy chục năm nay “chia rẽ” hay sao? Luận điệu nguy hiểm!
- TS. Trần Nhơn – Bao giờ mới hết ngu lâu ? (1) – (CHHV). “Bằng tấm lòng hy sinh, hào hiệp/ Hà Vũ đang đánh thức lòng người/ Chẳng cần hương Nhài hay Tu lip/ Sen Việt Nam ngào ngạt đất trời!
- BINH ĐAO TRẦN ĐÌNH BÁ (TP).
- Báo động đỏ: hackers cấy mã mở WEB CAM thâu hình tự động gửi về cho Công An Mạng – (TTXVA).
- Cơ quan tuyên giáo Trung Quốc nắm lại quyền kiểm soát hai tờ báo lớn  – (RFI).
- Các bức điện rò rĩ cho cái nhìn thoáng qua về quan hệ Trung – Mỹ: Leaked Cables Offer Glimpses Into Relations of US and China (NYT).
- TS Nguyễn Ngọc Trường: Hải quân Ấn Độ và Trung Quốc: Thông điệp từ Biển Đông (SGTT).
- Trung Quốc viết lại luật bắt cóc: China rewrites law on abductions (Scottland), cho phép những người thi hành luật có quyền bắt cóc các nhà bất đồng chính kiến. Liên quan đến bài này: Trung Quốc loan báo kế hoạch đẩy mạnh quyền giam giữ kín (Reuters/ Nguyễn Trùng Dương dịch).
KINH TẾ
- Cơ hội lớn cho thủy sản vào Mỹ (TT).
- Gian nan cuộc chiến giữ than – Kỳ 1: Đột nhập lò than thổ phỉ (TN).
- Chuyện mấy năm rồi, nay mới quyết định: Không đền bù chi phí cơ hội khi dừng xây khách sạn SAS (SGTT).
<=- Tỉ giá chưa yên (NLĐ).
- Từ tiểu tiết đến chiến lược đều chưa đạt (TBKTSG).
- Điều tra ba con tàu bị nghi nhập lậu (PLTP).
- Tình trạng tăng giá của đồng yen sẽ không kéo dài (TTXVN).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Vị trí và, ảnh hưởng thơ Nguyên Sa trong văn học Việt. (Kỳ 4) (Du Tử Lê).
- THẰNG ĐỔ VỎ (Nguyentrongtao.org).
- MẤY LỜI THƯA TRƯỚC KHI ĐỌC “BẠN VĂN” (Quê Choa).
- Những bài hát của một thời (Nguyễn Thông).
- NGỒI HÁT ĐỒNG DAO (Nguyentrongtao.org).
- Bài của Nguyễn Ngọc Tư: XE MIỀN TÂY – (Mai Thanh Hải). =>
- NHỮNG NGẤN BÙN TRÊN MŨI CHÂN TỔ QUỐC (Nguyentrongtao.org).
- Ông Bảy “triệu đô” (DT).
- TÔI TÌM VỢ (Nguyentrongtao.org).
- Cũng có người Xúc động xem những bút tích của Bác Hồ (Dân trí).  – Thiếu chỗ vui chơi, nên ba ngày lễ Hàng nghìn người vẫn đổ về lăng Bác (Zing). Hề hề! Giỡn chơi sửa cái tựa chút, đừng biểu BS tui phản động nha.
- Chung kết xếp hạng Sao Mai 2011: Thuyết phục! (NLĐ).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Phó thủ tướng dự lễ khai giảng ở trường Việt Đức (TTXVN).  – Đón Phó Thủ tướng ngày khai trường (Trương Duy Nhất). “Sẽ giáo dục học sinh như thế nào khi bắt các em xếp hàng đứng phơi nắng giương ‘hồng kỳ’ đón rước một ông Phó Thủ tướng như vua chúa?
- Tiếng trống khai giảng (Bút Lông). “Giáo dục là sự nghiệp của toàn dân, ai cũng biết thế, lãnh đạo càng phải thuộc. Song cái sự ‘thuộc’ đó mấy năm nay biến thái thành hàng loạt toan tính nổi và “chìm” của những người lớn. Trực tiếp phát biểu khai giảng, đánh trống trước rừng cờ hoa và ống kính phóng viên… còn chiêu PR nào hiệu quả hơn?!” Còn! Quân sư của mấy xếp đang suy nghĩ.
- Giáo sư Ngô Bảo Châu về trường cũ dự khai giảng (TT).
<=- Tiếng trống trường nặng mối lo toan (Culangcat).
- Học sinh không giao tiếp được bằng tiếng Anh (Tuổi Trẻ). Cũng không sao, chỉ lo là lãnh đạo ngoại giao ra nước ngoài mà không nói được câu tiếng Anh nào cho ra hồn.
- Cậu bé can đảm nhất nước Anh (TT).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Gần 40.000 người mắc bệnh tay chân miệng (SGGP).
- Mới đó 6 nữ sinh chết đuối, giờ lại thêm Năm học sinh bị nước cuốn trôi tại Tuyên Quang (TTXVN).

- Nhà tái định cư mới ở đã xập xệ (TN).
- Người mua nhà vẫn bị xâm phạm quyền lợi (VTV).
- Hơn 77 ha rừng đặc dụng Phú Yên bị tàn phá (PLTP).
- Air Mekong bay Hà Nội – Côn Đảo (TT).
<=- Chim cánh cụt Happy Feet rời New Zealand để bơi về quê nhà ở Nam Cực (VOA). =>
QUỐC TẾ
- Vào lúc chế độ Kadhafi sắp đổ, Trung Quốc vẫn rao bán vũ khí cho Libya  – (RFI). – Trung Quốc đã thua “canh bạc” Libya như thế nào? (TT). – Libya: Quân nổi dậy tấn công một trong hai thành trì cuối cùng của Kadhafi – (RFI). – Phe nổi dậy bao vây Bani Walid – (BBC). – Anh, Mỹ từng hợp tác với chính quyền Libya để chống khủng bố  – (RFI). – Phe nổi dậy Libya chuẩn bị tấn công một cứ địa của Gadhafi (VOA). – Nhà cầm quyền mới ở Libya tuyên bố sẽ không có trả thù (VOA).
- Nguyễn Xuân Nghĩa: Syria: Sinh Nghề Tử Nghiệp – (Dainamax).- Syria tiếp tục chiến dịch đàn áp đẫm máu (VOA).
- Tiết lộ của ông Alistair Darling  về nội bộ Đảng Lao động và cựu Thủ tướng Anh, Gordon Brown: ‘Sự lãnh đạo vô vọng’ – (BBC).
- Cựu tổng giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn trở về Pháp – (RFI).
- Wikileaks công bố toàn bộ điện ngoại giao Hoa Kỳ – (BBC). =>
- Bắc Triều Tiên muốn thay đối tác Hàn Quốc tại khu du lịch núi Kim Cương – (RFI).
- Israel: Hơn 400 ngàn người lại biểu tình đòi cải thiện cuộc sống và công bằng xã hội – (RFI).
- Tổng thống Ukraina bị tố cáo đạo văn – (RFI).
- 10 năm sau biến cố 11/09, châu Á vẫn phải đối mặt với nguy cơ khủng bố – (RFI).
- Ba Lan : Luật ân xá cho người nhập cư bất hợp pháp là con dao hai lưỡi – (RFI).
- Nhà máy hạt nhân Iran được nối kết vào lưới điện (VOA).
- Afghanistan: Phe Taliban phóng thích 4 con tin Thổ Nhĩ Kỳ  (VOA).
- HRW: Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về người Uighur bị cưỡng bách hồi hương (VOA).
- Vấn đề hạt nhân của Iran: Lại trò chơi cũ (TN).
- Nhật Bản: số tử vong do Bão Talas gây nên gia tăng (VOA).
- Bão nhiệt đới Lee ập vào Luoisiana (VOA).
- Chile: không ai sống sót trong tai nạn rớt phi cơ của không lực Chile (VOA).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 04/09/2011.
* RFA: + Sáng 04-09-2011
Tối 04-09-2011
* RFI: 04-09-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét