Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

La so Thanh nhan - Bang giang thien tu xuat????

Sau đây là hai lá số thuộc Phi Thường Cách Mệnh Tử Phủ Vũ Tướng, Thân Sát Phá Liêm Tham hội hợp theo như trong quyển Tử Vi Đẩu Số Tân Biên của Vân Đằng Thái Thứ Lang. Người có lá số như vầy củng có thể làm thánh nhân.

Hai lá số này có cách :
Thất Sát Triều Đẩu (Thân có Thất Sát tọa thủ, Tử Phủ đồng cung xung chiếu)

Quân Thần Khánh Hội (Mệnh giáp Tả Hửu, Long Trì,Thân giáp Xương Khúc,Khôi Việt Phượng các hợp chiếu)


Mệnh thì có Tử Phủ Vũ Tướng đều Miếu Vượng, Thân thì có Sát Phá Liêm Tham đều Miếu Vượng. Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều nắm trong tay. Một đặc điểm nửa là tất cả chính tinh đều Miếu Vượng hoặc Đắc địa, không có hãm địa!!!

Ngày 9 tháng 5, 1960 18:00 DL, AL là 1960 Canh Tý tháng 4 Tân Tỵ, ngày 14 Đinh Dậu, giờ Kỷ Dậu
http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Ngày 6 tháng 5, 2020 18:00 DL, AL là 2020 Canh Tý, tháng 4 Tân Tỵ, ngày 14 Kỷ Dậu, giờ Quý Dậu
[/size]http://www.lyhocdong...w=screen&size=2[/size]

Một lá số thì đã sanh, năm nay 50 tu ổi, một lá thì 10 năm nửa hy vọng sẻ ra đời.


#13 User is offline   VULONG 

  • Hội viên mới
  • PipPip
  • Nhóm: Hội viên chính thức
  • Bài viết: 357
  • Gia nhập: 13-Tháng một 10
Cập nhật lúc 26 Tháng một 2010 - 04:33 PM
Chào mọi người !

Tôi vẫn nói từ trước là bây giờ tôi mới bắt đầu nghiên cứu tới Tài Quan Ấn, vì vậy đừng có ai chụp mũ cho tôi là tài giỏi đoán về tiền tài hay địa vị. Nhưng dự đoán về các tai họa nặng thì tôi xin nói : Tôi sẵn sàng “Thánh Chiến“ với bất cứ ai ở đây tự vỗ ngực cho mình là Đại Cao Thủ hay là Đại Cao Khỉ gì đó... Bằng chứng tôi đã mở chủ đề Tử Bình Đại Chiến Với Tử Vi, xin mọi người cứ ra đề tiếp để mọi người có thể dùng bất cứ phương pháp nào luận đoán miễn là ra kết quả đúng nhất. Như tôi đã đưa ra đề với ví dụ đầu tiên.

Còn ở đây Vinhl đã đưa ra lá số nam sinh ngày 9/5/1960 dương lịch lúc 18,00’ có Tứ Trụ như sau:

Canh Tý – Tân Tị - ngày Đinh Dậu - Kỷ Dậu

Các đại vận Nhâm Ngọ (6/1969 tới 6/1979); Quý Mùi (1979-1989); Giáp Thân (1989-1999); Ất Dậu (1999-2009); Bính Tuất (2009-2019); Đinh Hợi (2019-2029);…..

Nhìn qua tứ trụ này ta thấy Tị hợp với Dậu trụ ngày hóa Kim vì vậy Thân (Hỏa) cực nhược mà tài Kim lại cực vượng. Mặc dù trong tứ trụ có Thực thần (Kỷ) sinh cho Tài là phú quý tự nhiên đến, nhưng Thân quá nhược cho nên vào các vận hỷ dụng thần Mộc và Hỏa mới có hy vọng vinh hiển.

Ta xét lần lượt các đại vận hỷ dụng thần Mộc và Hỏa.

Đại vận Giáp Thân có Giáp hợp với Kỷ thành mất, giả dụ nó không bị hợp thì Giáp tử tuyệt ở Thân còn bị Thân khắc trực tiếp thì Giáp cũng trở thành vô dụng. Đại vận Ất Dậu có thêm Dậu đại vận hợp thêm với Tị trụ tháng hóa Kim nên Kim càng vượng khắc Ất cùng trụ càng mạnh mà Ất tử tuyệt tại Dậu, vì vậy Ất cũng trở thành vô dụng. Đại vận Bính Tuất có Bính hợp với Tân không hóa nên Bính cũng thành mất. Đại vận Đinh Hợi có Đinh hưu tù ở Hợi và bị Hợi khắc trực tiếp nên Đinh cũng chả có ích gì nhiều. Vậy thì người này theo tôi cả cuộc đời vinh hoa phú quý chỉ có trong ảo mộng.

Còn về khái niệm về Thánh Nhân, theo tôi hiểu thì khái niệm này hoàn toàn do lòng người tôn lên mà thôi, bất kể họ đang sống hay đã chết như Thánh sống Bồ Đại Đại Ma gì đó của Đạo Phật.

Còn về mệnh học thì theo tôi Thánh Nhân phải là mệnh của bậc đế vương nhưng trong Tứ Trụ không có tài thì có vẻ hợp lý nhất.
Cập nhật lúc 27 Tháng một 2010 - 07:44 AM
Vinhl đã đưa ra lá số nam sinh ngày 9/5/1960 dương lịch lúc 18,00’ có Tứ Trụ như sau:

Canh Tý – Tân Tị - ngày Đinh Dậu - Kỷ Dậu

Các đại vận Nhâm Ngọ (6/1969 tới 6/1979); Quý Mùi (1979-1989); Giáp Thân (1989-1999); Ất Dậu (1999-2009); Bính Tuất (2009-2019); Đinh Hợi (2019-2029);…..

Kiểm tra lại sách của cụ Thiệu mới phát hiện ra ở bài viết trước tôi đã hiểu nhầm Nhật chủ nhược là Nhật can nhược thành ra không xác định được đây là cách tòng tài.

Vậy thì dụng thần của tứ trụ này phải là Tài Kim, hỷ thần là Thổ và Thủy. Tất cả các đại vận đều đẹp, nói chung là mệnh vinh hoa phú quý nhưng còn được vinh hoa phú quý đến mức nào thì tôi chịu (chắc là cỡ triệu đô la), chỉ biết rằng người này chỉ thiên về tiền tài là chính, còn tài sinh ra Quan thì đây cũng chỉ là Quan bóc lột mà thôi. Nói theo cách chính quy là Bóc Lột nhân dân đến tận xương tủy, mà bóc lột nhân dân thì làm sao là Thánh Nhân được, chả nhẽ có Thánh Nhân Bóc Lột cho nên cần phải tịch thu toàn bộ tài sản và bắt đi cải tạo lao động thì mới đúng.'

vovi2k 

  • Mới gia nhập
  • Nhóm: Hội viên mới
  • Bài viết: 12
  • Gia nhập: 24-Tháng một 10
Cập nhật lúc 27 Tháng một 2010 - 07:54 AM
thiết nghĩ nếu là thánh nhân thì là người đã thoát ra khỏi tam giới , mà người đã không còn bị ràng buộc bởi qui luật vận hành của thế giới ta bà thì làm sao mà quí vị đoán ra được :)

còn người sinh năm 6-5-1988 năm tới mạng Đại Lâm Mộc có tốt ko , nếu "xuất đông chinh" thì sao ? 
 

  VinhL 

  • Hội viên mới
  • PipPip
  • Nhóm: Hội viên ưu tú
  • Bài viết: 480
  • Gia nhập: 22-Tháng tư 08
Cập nhật lúc 27 Tháng một 2010 - 12:53 PM
Xem bài viếtHà Uyên, on Jan 26 2010, 01:03 AM, said:
Chào VinhL.

- Theo như tôi hiểu, thì 1 năm = 365,25 ngày. Như vậy, một Thế kỷ gồm 100 năm, thì Tổng số ngày là 36525 ngày. Đây là số ngày của Lịch Julian trong 1 thế kỷ.

Như vậy, mối quan hệ về số đếm ngày theo Julian với hệ thống 60 Can Chi được giải quyết như thế nào ?

- Một năm thì tồn tại số dư 0,25 ngày, ta thấy 4 năm sẽ tồn dư 1 ngày. Vậy thì, cứ 4 năm, hệ thống Can Chi có thay đổi theo số đếm ngày không ? Ví như cách đây 4 năm là năm 2006, ngày hôm nay là ngày Mậu Thân, thì sau 4 năm là năm 2010 thì ngày hôm nay có phải là ngày Kỷ Dậu không ?

- Lịch Thiên văn và Lịch pháp âm dương có khác nhau. Vậy thì, hai ví dụ trên thì VinhL căn cứ theo Lịch nào để nói là "Thánh nhân" ?

Hà Uyên.


Chào Bác Hà Uyên,

Đọc qua các bài bác viết về Thái Ất của bác quả làm cho VinhL thông suốt được rất nhiều điều. Rất khâm phục về kiến thức uyên thâm của bác. Nay mới hiểu thêm chút về vấn đề Dẫn 1 Cực 3 trong Thái Ất Thần Kinh (Tỉnh 7 và 8, 8-1 = 1, Động 9 và 6, 9 – 6 = 3).

Lịch Thiên Văn (Julian day) và Lịch Âm Dương (can chi) củng chỉ là 2 cách tính về một vấn đề thôi.

Dù cho dùng cách nào đi nữa thì một ngày củng có 24 tiếng hay 12 chi giờ. Bác có thể đọc mục “Đi Tìm Lá Số Phi Thường Cách” thì sẻ hiểu tứ trụ năm tháng ngày giờ của hai lá số trên từ đâu mà VinhL tính ra.

http://www.lyhocdong...?showtopic=1084

Kính
 

  Đàm Văn 

  • Mới gia nhập
  • Nhóm: Hội viên mới
  • Bài viết: 24
  • Gia nhập: 13-Tháng mười một 09
Cập nhật lúc 29 Tháng một 2010 - 05:29 AM
Lịch Thiên Văn (Julian day) và Lịch Âm Dương (can chi) củng chỉ là 2 cách tính về một vấn đề thôi.

Dù cho dùng cách nào đi nữa thì một ngày củng có 24 tiếng hay 12 chi giờ. Bác có thể đọc mục “Đi Tìm Lá Số Phi Thường Cách” thì sẻ hiểu tứ trụ năm tháng ngày giờ của hai lá số trên từ đâu mà VinhL tính ra.

Chào anh VinhL

Thầy Hà Uyên nói: "đã nhận thức được rõ hơn", đây là dụng ý của Thầy suy nghĩ dành cho anh VinhL.

Anh VinhL học sâu hiểu rộng, biết rõ rằng: "giao thừa" là thời điểm mặt Trời - trái Đất - mặt Trăng thẳng hàng. Nhưng "lệ" từ xưa tới nay vẫn đón "Giao thừa" vào giờ Tý. Vấn đề là 365 1/4 ngày, số 1/4 ngày này ứng với giờ Mão, tại thời điểm "mốc" này, Trời - Đất - Trăng mới giao nhau, căn cứ vào đây mà Tử Bình mới định lệ, lấy giờ Mão để lập Mệnh. Ngày mồng 1 tết, là ngày có lưỡng Can Chi.

Chia sẻ cùng anh VinhL, Thầy có kể khi trao đổi với anh tới bài viết thứ 2 của anh, Thầy rất quý và nói rằng: "anh VinhL hiểu tôi, đây mới là bạn, người tri kỷ".


Thích Đàm Văn.

VULONG 

  • Hội viên mới
  • PipPip
  • Nhóm: Hội viên chính thức
  • Bài viết: 357
  • Gia nhập: 13-Tháng một 10
Cập nhật lúc 30 Tháng một 2010 - 06:04 PM
Qua điện thoại thắc mắc tôi mới hiểu ra là anh ta không cho tôi lộ các thông tin ở nước ngoài của anh ta, còn các thông tin trong nước thì theo anh ta nói còn gì bí mật nữa đâu mà giấu với chả giếm. Vì vậy tôi có thể lại tiếp tục viết một vài điều cho những người mới biết Tử Bình tham khảo.

Bây giờ tôi nói tới Thần Lộc (Dậu ở trụ năm), Không Vong (ở trụ năm và trụ tháng) và Quan Sát hỗn tạp trong tứ trụ.

Mặc dù thần Lộc Dậu gặp Không Vong nhưng liệu nó có bị Không Vong làm cho tiêu tan hay không thì từ thực tế cho biết năm 1992 sau khi đi làm được vài tháng người này đã gửi tiền về cho bố mẹ mua một mảnh đất có căn nhà cấp 4 chỉ mất 5,5 cây lúc đó (bây giờ nó đang có giá 8 tỉ đồng VN). Một điều may mắn là con đường 50 mét sắp mở gần chạm vào 1 góc phía sau nhà anh ta. Nếu mảnh đất này chỉ cần dịch về phía sau khoảng 10m thôi thì chắc chỉ được đền bù 1 căn hộ là cùng. Do vậy với ví dụ này chưng tỏ Thần Lộc Dậu không bị mất bởi Không Vong và Lộc này ở trụ năm đúng là Lộc mà anh ta được hưởng từ cha mẹ. Vậy thì cái gì có thể giải được Không Vong? Theo Can Chi Thông Luận của Nguyễn Ngọc Hải thì bán hợp, tam hợp và tam hội có thể giải được Không Vong. Ở đây rõ ràng Thần Lộc Dậu ở trong tam hội Thân Dậu Tuất, vì vậy tam hội đã giải được Không Vong. Còn bán hợp và tam hợp liệu có giải được Không Vong không thì cần có các ví dụ để kiểm tra (theo tôi có thể không giải được).

Cái xấu nhất của tứ trụ này là Quan Sát hỗn tạp, chính Quan Sát hỗn tạp sẽ là nguyên nhân chính làm cho ngày Thập Ác Đại Bại dễ trở thành hiện thực (kho vàng bạc sẽ hóa thành cát bụi - nghĩa rộng nó còn chủ về các tai họa sát thân). Trong tứ trụ có Quan Sát hỗn tạp, vì vậy vào các đại vận Quan và Sát là đáng sợ nhất và thực tế đã chứng minh điều này (sẽ viết tiếp sau).
0

#28 User is offline   Trạng Lợn 

  • Hội viên mới
  • PipPip
  • Nhóm: Hội viên chính thức
  • Bài viết: 180
  • Gia nhập: 03-Tháng chín 09
Cập nhật lúc 30 Tháng một 2010 - 11:50 PM
Kính gửi chú Vũ Long,
Các chú, các bác có lẽ đi quá xa với tiêu đề của Bài viết, do vậy trạng lợn tiếp tục vào vui vẻ một chút, nhân tiện chú Vui Vui đã xuất hiện hi hi.
Trạng Lợn lại đoán mò tiếp, người này bị hạn nặng năm 2006 - Bính Tuất. Về bệnh thì liên quan đến Can, mà là Can mộc suy, Can khai khiếu ở mắt, trước hết là người này phải bị cận thị... Theo thông tin bài viết của chú Vũ Long, thì phải vài vị thủ tướng mới cứu được, do vậy năm 2006 người này phải mổ gan khả năng 90% hi hi .
Kính các chú, các bác đề nghị các chú các bác đi vào đúng câu hỏi của bài viết dù sai :huh: , để hậu thế còn được học hỏi kinh nghiệm.
Nếu đoán mò đúng, trạng lợn sẽ đưa tháng bị mổ lên tiếp để kiểm chứng.
0

#29 User is offline   VULONG 

  • Hội viên mới
  • PipPip
  • Nhóm: Hội viên chính thức
  • Bài viết: 357
  • Gia nhập: 13-Tháng một 10
Cập nhật lúc 31 Tháng một 2010 - 02:11 AM
Trạng Lợn cứ luận tiếp đi đừng có hỏi như vậy, để người khác còn luận theo cách của họ chứ, nếu không dự đoán theo cách loại suy thì mất hay.
0

#30 User is offline   Trạng Lợn 

  • Hội viên mới
  • PipPip
  • Nhóm: Hội viên chính thức
  • Bài viết: 180
  • Gia nhập: 03-Tháng chín 09
Cập nhật lúc 31 Tháng một 2010 - 08:10 AM
Tiếp tục bốc phét với câu hỏi của chú Vũ Long vậy, lần này là trạng lợn đã trả lời tới 95% câu hỏi rồi, đề nghị chú đưa ra đáp án, vì câu hỏi của chú là người này bị nạn gì, khi nào ...
Năm 2006, có 2 tháng người này can mộc suy đến cùng cực, bắt buộc phải mổ hay làm gì đó vì đau quá hoặc không xử lý thì chết hi hi, 1 trong 2 tháng đó là: Tháng 1 âm lịch và tháng 9 âm lịch.
Nếu bốc phét đúng, trạng lợn sẽ đưa ra ngày mổ hi hi , :huh:
@Chẳng thấy chú Vui Vui vào nhỉ hic hic? 
 

Tứ Trụ Của Thánh Nhân?

#41 User is offline   VULONG 

  • Hội viên mới
  • PipPip
  • Nhóm: Hội viên chính thức
  • Bài viết: 357
  • Gia nhập: 13-Tháng một 10
Cập nhật lúc 12 Tháng ba 2010 - 05:11 AM
Thaiduong271 bên Lý Số Việt Nam đã viết:
“Bạn VULONG ơi
bạn có lẽ chưa đọc kĩ sách khải huyền rồi
ngày mà chiến tranh nổ ra theo chúa nói "ta sẽ đến như 1 kẻ trộm" tức là lúc mọi người 0 ngờ nhất, lúc cả thế giới hoà bình nhất, mọi người đều ca hát vui mừng thì đó chính là thời khắc đen tối nhất vì lúc đó antichits sẽ ra tay,điều này phù hợp với lời bà vanga "cái gì tưởng đáng sợ thì 0 đáng sợ,cái gì 0 đáng sợ mới thật đáng sợ"..... “.

Nếu thế thì có thể giải mã các câu trong bài viết của minhthuan bên tuvilyso.net trong chủ đề "Ai là TBT sắp đến" nhưng không phải viết để dự đoán về Tổng Bí thư hay Chủ Tịch Nước mà là dự đoán sự xuất hiện về Thánh Nhân trong Sấm Trạng Trình.

"Sư phụ tôi có nói tên ông thánh nhân xuất hiện là " Mộc Hạ Liên Đinh Khẩu", rất nhiều người uyên thâm chữ nho nhưng chưa dịch ra. Khi ông xuất hiện sẽ có 72 tướng xuất hiện chỉ nghe chữ "Hiền" mà vấn vương tìm về để phò giúp. Ông thánh nhân lấy văn chương làm ngòi bút, lấy cây cỏ làm binh. Đất nước Việt Nam sau này sẽ đổi thành "Tân Xuân Thu" nghĩa là chỉ có hai mùa là: Mùa thu và mùa xuân. Ông xuất hiện cứu cả năm châu bốn bể, cuộc cách mạng trời đất. Sau này phật không phải bằng tượng được người ta thổi hồn vào mà bằng sương bằng thịt.“. Khi nào không còn đình, chùa, nhà thờ thì thiên hạ sẽ thái bình

1 - Câu: “Ông thánh nhân lấy văn chương làm ngòi bút“ theo tôi hiểu “ngòi bút“ là “vũ khí“ thì chính xác hơn.
2 -Câu : “lấy cây cỏ làm binh“ cây cỏ chính là thuyết âm dương ngũ hành.
3 -Câu : “Khi nào không còn đình, chùa, nhà thờ thì thiên hạ sẽ thái bình“ có nghĩa là con người lúc đó không còn tin vào Đức Chúa Trời hay các vị thánh trong các tôn giáo nữa, tức là vận mệnh của con người và vạn vật do âm dương ngũ hành quyết định.

Có thể hiểu là sau khi Đại Chiến 3 nổ ra sẽ ứng với câu sấm của nước ta “10 phần chết 7 còn 3“ thì những người còn sống sót trên thế giới hầu như không còn tin vào Đức Chúa Trời hay các thần thánh nữa.
Sau đó “Đến khi vua ra chết 2 còn 1“ được hiểu như thế nào? …..
Và cuối cùng khi cả thế giới đang sống trong hòa bình vì chỉ còn 1 vua và người dân đa số không còn tôn thờ Chúa thì dĩ nhiên Chúa nổi giận và sẽ hủy diệt loài người để lập nên một Thiên Đường ở dưới nghĩa địa chỉ dành riêng cho những người tôn thờ Chúa (có nghĩa là trong lúc thế giới hòa bình thì Trận Chiến Ha–Ma-Gê-Đôn sẽ xẩy ra chính là sự va trạm của thiên thạch với trái đất).
Bài viết chỉnh sửa bởi VULONG: 12 Tháng ba 2010 - 05:13 AM
0

#42 User is offline   AngelEye 

  • Mới gia nhập
  • Pip
  • Nhóm: Hội viên chính thức
  • Bài viết: 62
  • Gia nhập: 14-Tháng hai 09
Cập nhật lúc 19 Tháng ba 2010 - 05:08 PM
Xem bài viếtVULONG, on Mar 11 2010, 04:11 PM, said:
1 - Câu: “Ông thánh nhân lấy văn chương làm ngòi bút“ theo tôi hiểu “ngòi bút“ là “vũ khí“ thì chính xác hơn.
2 -Câu : “lấy cây cỏ làm binh“ cây cỏ chính là thuyết âm dương ngũ hành.
3 -Câu : “Khi nào không còn đình, chùa, nhà thờ thì thiên hạ sẽ thái bình“ có nghĩa là con người lúc đó không còn tin vào Đức Chúa Trời hay các vị thánh trong các tôn giáo nữa, tức là vận mệnh của con người và vạn vật do âm dương ngũ hành quyết định.

Cháu Sin lỗi các bác các chú
Thấy mấy câu trên hay hay cháu xin thử phân tích theo hướng này xem thế nào trước để góp vui sau để cho mọi ng trên 4rum xem chơi

1 - Câu: “Ông thánh nhân lấy văn chương làm ngòi bút“ theo tôi hiểu “ngòi bút“ là “vũ khí“ thì chính xác hơn.
Câu này thì phải phân tích thế này nếu dùng ngòi bút thì chẳng giải quyết đc vấn đề gì vì theo đúng quy luật nhà văn ko giải quyết đc việc chính trị mà phải phân tích thế này
- Đây là cách dùng khéo léo những điều kiên "Nếu ... thì" (sub eng if ... then ... end if)
+ chẳng hạn Nếu tôi zúp anh 1 việc anh ko làm đc thì anh phải zúp tôi làm 1 việc mà trong khả năng của anh
+ So sánh kiến thức trong sách vở:"Nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính các người đã từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và kẻ khác. Chỉ có cái đó mới là đích tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời. ”
(Thiền sư THÍCH ĐỨC NHUẬN trích : http://www.phatviet....hth/PHTH011.htm )
Theo (AE) phân tích thế mới đúng vừa phù hợp với thực tế vừa có khả thi
+ So sánh thực tế: tổng thống Mỹ Omaba đã đễ dàng thông qua ngân sách 2009 điều mà ng tiền nhiệm ko làm đc và sang 2010 lại trở về vết xe đổ của ng tiền nhiềm(nghĩa là sẽ có cơ hội để chứng minh)

2 -Câu : “lấy cây cỏ làm binh“ cây cỏ chính là thuyết âm dương ngũ hành.
- Biến "chiến tranh Vũ trang" thanh "chiến tranh Tâm linh" vì sao phải làm vậy
+ thứ nhất đổi từ cuộc chiến linh đấu linh sang tướng đấu tướng mà tướng zờ mấy ai biết tâm linh nghĩa là tỷ lệ thắng khá cao
+ Tối ưu thương vong cho binh lính và dân thương
+ Nhưng chiến tranh tâm linh thì phần cố lõi là dùng trận ko đc phép làm như Cao Biền vì bây zờ dâu phải 1000 năm trước câu hỏi này Chú TS trả lời hộ cháu cái
3 -Câu : “Khi nào không còn đình, chùa, nhà thờ thì thiên hạ sẽ thái bình“ có nghĩa là con người lúc đó không còn tin vào Đức Chúa Trời hay các vị thánh trong các tôn giáo nữa, tức là vận mệnh của con người và vạn vật do âm dương ngũ hành quyết định.
thôi ko phân tích nữa tại cháu chán roài nhưng hóa ra cái kế hoạch tên netsunshadow của ng đó là do cụ NBK chỉ thả nào AE hơn 5 năm trời ko phá đc ........ ng viết kế hoạch quả là quá xấu tính ghét thế ko biết (đây chỉ là 1 phần trong kế hoạch của ng đó thôi )  

VULONG 

  • Hội viên mới
  • PipPip
  • Nhóm: Hội viên chính thức
  • Bài viết: 357
  • Gia nhập: 13-Tháng một 10
Cập nhật lúc 20 Tháng ba 2010 - 03:45 AM
Xem bài viếtAngelEye, on Mar 19 2010, 11:08 AM, said:
Cháu Sin lỗi các bác các chú
Thấy mấy câu trên hay hay cháu xin thử phân tích theo hướng này xem thế nào trước để góp vui sau để cho mọi ng trên 4rum xem chơi

1 - Câu: “Ông thánh nhân lấy văn chương làm ngòi bút“ theo tôi hiểu “ngòi bút“ là “vũ khí“ thì chính xác hơn.
Câu này thì phải phân tích thế này nếu dùng ngòi bút thì chẳng giải quyết đc vấn đề gì vì theo đúng quy luật nhà văn ko giải quyết đc việc chính trị mà phải phân tích thế này
- Đây là cách dùng khéo léo những điều kiên "Nếu ... thì" (sub eng if ... then ... end if)
+ chẳng hạn Nếu tôi zúp anh 1 việc anh ko làm đc thì anh phải zúp tôi làm 1 việc mà trong khả năng của anh
+ So sánh kiến thức trong sách vở:"Nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính các người đã từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và kẻ khác. Chỉ có cái đó mới là đích tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời. ”
(Thiền sư THÍCH ĐỨC NHUẬN trích : http://www.phatviet....hth/PHTH011.htm )
Theo (AE) phân tích thế mới đúng vừa phù hợp với thực tế vừa có khả thi
+ So sánh thực tế: tổng thống Mỹ Omaba đã đễ dàng thông qua ngân sách 2009 điều mà ng tiền nhiệm ko làm đc và sang 2010 lại trở về vết xe đổ của ng tiền nhiềm(nghĩa là sẽ có cơ hội để chứng minh)

2 -Câu : “lấy cây cỏ làm binh“ cây cỏ chính là thuyết âm dương ngũ hành.
- Biến "chiến tranh Vũ trang" thanh "chiến tranh Tâm linh" vì sao phải làm vậy
+ thứ nhất đổi từ cuộc chiến linh đấu linh sang tướng đấu tướng mà tướng zờ mấy ai biết tâm linh nghĩa là tỷ lệ thắng khá cao
+ Tối ưu thương vong cho binh lính và dân thương
+ Nhưng chiến tranh tâm linh thì phần cố lõi là dùng trận ko đc phép làm như Cao Biền vì bây zờ dâu phải 1000 năm trước câu hỏi này Chú TS trả lời hộ cháu cái
3 -Câu : “Khi nào không còn đình, chùa, nhà thờ thì thiên hạ sẽ thái bình“ có nghĩa là con người lúc đó không còn tin vào Đức Chúa Trời hay các vị thánh trong các tôn giáo nữa, tức là vận mệnh của con người và vạn vật do âm dương ngũ hành quyết định.
thôi ko phân tích nữa tại cháu chán roài nhưng hóa ra cái kế hoạch tên netsunshadow của ng đó là do cụ NBK chỉ thả nào AE hơn 5 năm trời ko phá đc ........ ng viết kế hoạch quả là quá xấu tính ghét thế ko biết (đây chỉ là 1 phần trong kế hoạch của ng đó thôi )


AngelEye đã hiểu sai hoàn toàn nội dung mà minhthuan đã viết. Hiểu đơn giản là vị Thánh Nhân này chỉ dùng sách vở (vũ khí) để chứng minh được rằng thuyết Âm Dương Ngũ Hành (cây cỏ làm binh) mới chính là Đấng Tối Cao quyết định ĐỊNH MỆNH của con người và dĩ nhiên phải được loài người thừa nhận là đúng. Từ đó loài người không còn tin và Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, Thánh Ala trong Đạo Hồi, Thánh...trong Đạo Phật, Thánh M... trong Đạo M... (tức "Khi nào không còn đình, chùa, nhà thờ thì thiên hạ sẽ thái bình"). Chỉ có như vậy mới không có các cuộc Thánh Chiến như ngày nay, loài người mới được sống trong cảnh hòa bình. Và điều cuối cùng là dĩ nhiên vị Thánh Nhân này phải bằng xương bằng thịt là cái chắc.
0

#45 User is offline   Liêm Trinh 

  • Hội viên chính thức
  • PipPipPip
  • Nhóm: Hội viên chính thức
  • Bài viết: 793
  • Gia nhập: 29-Tháng tư 09
Cập nhật lúc 20 Tháng ba 2010 - 05:39 PM
Xem bài viếtVULONG, on Feb 21 2010, 02:36 AM, said:
" Khi ông xuất hiện sẽ có 72 tướng xuất hiện chỉ nghe chữ "Hiền" mà vấn vương tìm về để phò giúp. Ông thánh nhân lấy văn chương làm ngòi bút, lấy cây cỏ làm binh. Đất nước Việt Nam sau này sẽ đổi thành "Tân Xuân Thu" nghĩa là chỉ có hai mùa là: Mùa thu và mùa xuân. Ông xuất hiện cứu cả năm châu bốn bể, cuộc cách mạng trời đất. Sau này phật không phải bằng tượng được người ta thổi hồn vào mà bằng sương bằng thịt. Khi nào không còn đình, chùa, nhà thờ thì thiên hạ sẽ thái bình.

Ông vu long này chắc bị hội chứng thánh nhân ám ảnh nên suốt ngày đi tìm thánh nhân trên mạng.
Bàn một tý: Thánh nhân này chắc chắn là cụ Hồ chí Minh vì các lẽ sau theo tiêu chí của vu long.
1.
Quote
chỉ nghe chữ "Hiền" mà vấn vương tìm về để phò giúp

Cụ Hồ đã đoàn kết được mọi người trong dân tộc Việt Nam để đấu tranh dành độc lập dân tộc.
2.
Quote
Ông thánh nhân lấy văn chương làm ngòi bút

Tuyên ngôn độc lập đọc ngày 2-9-1945 và nhật ký trong tù là những tác phẩm bất hủ.
3.
Quote
lấy cây cỏ làm binh

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ các căn cứ của quân đội cách mạng đều ở trong rừng như vậy cũng có nghĩa là lấy cây cỏ làm binh.
4.
Quote
Khi nào không còn đình, chùa, nhà thờ thì thiên hạ sẽ thái bình

Trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ đình chùa có thể là nơi nuôi dấu cán bộ cách mạng, là nơi tổ chức lớp học để đào tạo ra bao hiền tài đến ngày hôm nay vẫn còn đang lao động phục vụ đất nước, đình chùa có thể là nơi trú quân của bộ đội dân quân,nơi cứu chữa thương binh, nơi làm kho tàng cất trữ.
Những điều đó chỉ có thể xuất phát từ trí tuệ Thánh Sống Hồ Chí Minh với trí tuệ vô biên biết phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc như thế nào (sức mạnh tổng hợp bao gồm cả linh khí núi sông, hồn thiêng dân tộc).
Đến ngày hôm nay sau khi người đi sa mấy chục năm bao bộ môn nghiên cứu phát triển con cháu mới lờ mờ hiểu được một tý trong sự vĩ đại của người.
0

#46 User is offline   AngelEye 

  • Mới gia nhập
  • Pip
  • Nhóm: Hội viên chính thức
  • Bài viết: 62
  • Gia nhập: 14-Tháng hai 09
Cập nhật lúc 20 Tháng ba 2010 - 06:26 PM
Xem bài viếtVULONG, on Mar 19 2010, 01:45 PM, said:
AngelEye đã hiểu sai hoàn toàn nội dung mà minhthuan đã viết. Hiểu đơn giản là vị Thánh Nhân này chỉ dùng sách vở (vũ khí) để chứng minh được rằng thuyết Âm Dương Ngũ Hành (cây cỏ làm binh) mới chính là Đấng Tối Cao quyết định ĐỊNH MỆNH của con người và dĩ nhiên phải được loài người thừa nhận là đúng. Từ đó loài người không còn tin và Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, Thánh Ala trong Đạo Hồi, Thánh...trong Đạo Phật, Thánh M... trong Đạo M... (tức "Khi nào không còn đình, chùa, nhà thờ thì thiên hạ sẽ thái bình"). Chỉ có như vậy mới không có các cuộc Thánh Chiến như ngày nay, loài người mới được sống trong cảnh hòa bình. Và điều cuối cùng là dĩ nhiên vị Thánh Nhân này phải bằng xương bằng thịt là cái chắc.

Cháu Sin lỗi các bác các chú
"Hiểu đơn giản là vị Thánh Nhân này chỉ dùng sách vở (vũ khí) để chứng minh được rằng thuyết Âm Dương Ngũ Hành (cây cỏ làm binh) mới chính là Đấng Tối Cao quyết định ĐỊNH MỆNH của con người và dĩ nhiên phải được loài người thừa nhận là đúng."

Chú Vũ Long nhìn chút thực tế coi
VD: Giáo dục Việt Nam cũng là chỉ dựa trên lý thuyết hay là sách vở so với thực tiễn chắc cách nước Mỹ 300 năm phát triển
Nói chung có câu này hay hay trong binh pháp
"Học thuộc binh pháp chỉ là căn bản còn sử dụng thế nào tùy vào mỗi ng"
(đã quên ai nói)
0

#47 User is offline   Trạng Lợn 

  • Hội viên mới
  • PipPip
  • Nhóm: Hội viên chính thức
  • Bài viết: 180
  • Gia nhập: 03-Tháng chín 09
Cập nhật lúc 21 Tháng ba 2010 - 02:39 AM
Xem bài viếtAngelEye, on Mar 20 2010, 06:26 PM, said:
Cháu Sin lỗi các bác các chú
"Hiểu đơn giản là vị Thánh Nhân này chỉ dùng sách vở (vũ khí) để chứng minh được rằng thuyết Âm Dương Ngũ Hành (cây cỏ làm binh) mới chính là Đấng Tối Cao quyết định ĐỊNH MỆNH của con người và dĩ nhiên phải được loài người thừa nhận là đúng."
Chú Vũ Long nhìn chút thực tế coi
VD: Giáo dục Việt Nam cũng là chỉ dựa trên lý thuyết hay là sách vở so với thực tiễn chắc cách nước Mỹ 300 năm phát triển
Nói chung có câu này hay hay trong binh pháp
"Học thuộc binh pháp chỉ là căn bản còn sử dụng thế nào tùy vào mỗi ng"
(đã quên ai nói)

:rolleyes: chào em AngelEye, chắc đôi mắt em đẹp lắm. Khi Ông Albert Einstein nghĩ ra công thức e = mc2, ông đâu nghĩ rằng các đàn em của ông lại làm ra bom nguyên tử thả xuống Hirosima :lol: .
Xem bài viếtLiêm Trinh, on Mar 20 2010, 05:39 PM, said:
Ông vu long này chắc bị hội chứng thánh nhân ám ảnh nên suốt ngày đi tìm thánh nhân trên mạng.

Bác Liêm Trinh là người đầu tiên đặt tên cho Hội chứng :P . Hiện giờ, tại Việt Nam, cai nghiện game đã thành công, sắp tới chắc sẽ có cai nghiện hội chứng mới mà bác đã đặt tên hi hi.
Bài viết chỉnh sửa bởi Trạng Lợn: 21 Tháng ba 2010 - 02:40 AM
0

#48 User is offline   VULONG 

  • Hội viên mới
  • PipPip
  • Nhóm: Hội viên chính thức
  • Bài viết: 357
  • Gia nhập: 13-Tháng một 10
Cập nhật lúc 21 Tháng ba 2010 - 03:20 AM
Xem bài viếtLiêm Trinh, on Mar 20 2010, 11:39 AM, said:
Ông vu long này chắc bị hội chứng thánh nhân ám ảnh nên suốt ngày đi tìm thánh nhân trên mạng.
Bàn một tý: Thánh nhân này chắc chắn là cụ Hồ chí Minh vì các lẽ sau theo tiêu chí của vu long.
1.
Cụ Hồ đã đoàn kết được mọi người trong dân tộc Việt Nam để đấu tranh dành độc lập dân tộc.
2.
Tuyên ngôn độc lập đọc ngày 2-9-1945 và nhật ký trong tù là những tác phẩm bất hủ.
3.
Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ các căn cứ của quân đội cách mạng đều ở trong rừng như vậy cũng có nghĩa là lấy cây cỏ làm binh.
4.
Trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ đình chùa có thể là nơi nuôi dấu cán bộ cách mạng, là nơi tổ chức lớp học để đào tạo ra bao hiền tài đến ngày hôm nay vẫn còn đang lao động phục vụ đất nước, đình chùa có thể là nơi trú quân của bộ đội dân quân,nơi cứu chữa thương binh, nơi làm kho tàng cất trữ.
Những điều đó chỉ có thể xuất phát từ trí tuệ Thánh Sống Hồ Chí Minh với trí tuệ vô biên biết phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc như thế nào (sức mạnh tổng hợp bao gồm cả linh khí núi sông, hồn thiêng dân tộc).
Đến ngày hôm nay sau khi người đi sa mấy chục năm bao bộ môn nghiên cứu phát triển con cháu mới lờ mờ hiểu được một tý trong sự vĩ đại của người.


Liêm Trinh lại thích Chính Trị với chả Chính Em rồi phải không? Nếu thích thì Liêm Trinh hãy giới thiệu một trang web nào cũng được miễn là chúng ta có thể tranh luận thoải mái, còn ở đây Liêm Trinh cũng biết là không được phép cơ mà. Theo tôi nghĩ họ có thể cấm Lê Thị Công Nhân chứ làm sao cấm được Liêm trinh cơ chứ. Nếu họ mà cấm được Liêm Trinh không được phép tranh luận với tôi thì chắc là họ sợ VULONG này hơn cả sợ Thánh Nhân đấy.

Bài viết trên tôi chỉ phân tích bài viết của minhthuan bên tuvilyso.net theo ý tôi hiểu mà thôi, làm gì phải sợ hãi như vậy.
0

#49 User is offline   VULONG 

  • Hội viên mới
  • PipPip
  • Nhóm: Hội viên chính thức
  • Bài viết: 357
  • Gia nhập: 13-Tháng một 10
Cập nhật lúc 21 Tháng ba 2010 - 03:32 AM
Xem bài viếtAngelEye, on Mar 20 2010, 12:26 PM, said:
Cháu Sin lỗi các bác các chú
"Hiểu đơn giản là vị Thánh Nhân này chỉ dùng sách vở (vũ khí) để chứng minh được rằng thuyết Âm Dương Ngũ Hành (cây cỏ làm binh) mới chính là Đấng Tối Cao quyết định ĐỊNH MỆNH của con người và dĩ nhiên phải được loài người thừa nhận là đúng."

Chú Vũ Long nhìn chút thực tế coi
VD: Giáo dục Việt Nam cũng là chỉ dựa trên lý thuyết hay là sách vở so với thực tiễn chắc cách nước Mỹ 300 năm phát triển
Nói chung có câu này hay hay trong binh pháp
"Học thuộc binh pháp chỉ là căn bản còn sử dụng thế nào tùy vào mỗi ng"
(đã quên ai nói)


Tôi chỉ phân tích bài viết của minhthuan theo ý tôi hiểu, đơn giản có vậy thôi mà làm gì phải lôi Binh Pháp Tôn Tử ra ở đây cơ chứ.... thật tình không thể hiểu nổi.
0

#50 User is offline   AngelEye 

  • Mới gia nhập
  • Pip
  • Nhóm: Hội viên chính thức
  • Bài viết: 62
  • Gia nhập: 14-Tháng hai 09
Cập nhật lúc 21 Tháng ba 2010 - 02:22 PM
Xem bài viếtVULONG, on Mar 20 2010, 01:32 PM, said:
Tôi chỉ phân tích bài viết của minhthuan theo ý tôi hiểu, đơn giản có vậy thôi mà làm gì phải lôi Binh Pháp Tôn Tử ra ở đây cơ chứ.... thật tình không thể hiểu nổi.

Cháu Sin lỗi các bác các chú
Chú nói bái viết của minhthuan cháu thấy bài viết này nói ý trong sấm của Cụ NBK cháu phân tích làm rõ ý cụ NBK chứ đâu phân tích ý bài minhthuan
mà chú Vũ Long thấy ko hợp lý đoạn nào ko
còn binh pháp là cháu lấy vd để làm rõ là lý thuyết xuông để trẻ con nó học, các chú cũng đâu tin vào lý thuyết xuông
Bài viết chỉnh sửa bởi AngelEye: 21 Tháng ba 2010 - 02:24 PM
0

#51 User is offline   VULONG 

  • Hội viên mới
  • PipPip
  • Nhóm: Hội viên chính thức
  • Bài viết: 357
  • Gia nhập: 13-Tháng một 10
Cập nhật lúc 21 Tháng ba 2010 - 03:46 PM
Xem bài viếtAngelEye, on Mar 21 2010, 08:22 AM, said:
Cháu Sin lỗi các bác các chú
Chú nói bái viết của minhthuan cháu thấy bài viết này nói ý trong sấm của Cụ NBK cháu phân tích làm rõ ý cụ NBK chứ đâu phân tích ý bài minhthuan
mà chú Vũ Long thấy ko hợp lý đoạn nào ko
còn binh pháp là cháu lấy vd để làm rõ là lý thuyết xuông để trẻ con nó học, các chú cũng đâu tin vào lý thuyết xuông


Đây là bài viết của tôi để trả lời bài của Trần Tiến Nam bên Lý Số Việt Nam.

Trần Tiến Nam đã viết :
“Thánh chiến ư?? Đó chỉ là cái hình thức bên ngoài Nguồn gốc sâu xa của chiến tranh cũng chỉ vì cái ăn mà sinh ra
Dịch không cẩn thận thì chỉ cần 1 sai lầm nhỏ cũng dẫn đến sai lầm lờn vì tất cả có mối liên quan với nhau ci1 dụ : từ âm dương ngũ hành -> cuộc chiến của các thuỳ thuỷ, pháp sư...

Các bác muốn giải thik dc những câu sấm trên thì cần nên đặt mình vào vị trí của người sáng tạo ra nó, như là đặt mình vào : hoàn cảnh lịch sử, văn minh, văn hoá,tư tưởng, triều đại, chính trị, xã hội, văn hoá và cả bản tính, suy nghĩ của người làm nên câu sấm.

Các bác dịch các câu sấm này mà lại lấy tư tưởng quan điểm của các bác làm trung tâm thì e rằng thà ko giải thì con hay hơn Càng giải thì càng dở “.

“….chiến tranh cũng chỉ vì cái ăn mà sinh ra…“ .

Thật là nực cười khi đọc câu này.
Vậy thì vì miếng ăn mà các fal cổ động viên bóng đá Anh đã gây lên trận ẩu đả ngay trong sân bóng gây lên cái chết cho hơn 400 người chỉ vì họ giám nói đội Anh thua vì đá tồi hay sao? Hay họ đã quá tôn thờ đội Anh là thần tượng của họ như Thánh Nhân?
Bill Laden cũng vì miếng ăn lên đánh sập tòa tháp đôi của Mỹ phải không? Nếu đúng như vậy thì làm gì mà Bill Laden phải nói TT. Mỹ phải cải đạo Thiên Chúa để theo đạo Hồi….
Và cụ thể ngay tại đây vì miếng ăn mà người ta cấm người dân được tranh luận tự do phải không?
Vì miếng ăn lên người ta phải giết người chứ không phải giết người để bắt người khác cũng phải tôn thờ các vị thần thánh của họ phải không?
0

#52 User is offline   AngelEye 

  • Mới gia nhập
  • Pip
  • Nhóm: Hội viên chính thức
  • Bài viết: 62
  • Gia nhập: 14-Tháng hai 09
Cập nhật lúc 21 Tháng ba 2010 - 05:01 PM
Xem bài viếtVULONG, on Mar 21 2010, 02:46 AM, said:
Đây là bài viết của tôi để trả lời bài của Trần Tiến Nam bên Lý Số Việt Nam.

“….chiến tranh cũng chỉ vì cái ăn mà sinh ra…“ .

Thật là nực cười khi đọc câu này.

Cháu Sin lỗi các bác các chú

Chẳng nhẽ mục địch của Cụ Hồ ko phải vì muốn nhân dân có "Cơm lo áo mặc"
Chẳng nhẽ 9/10 những vị lãnh tụ ko phải đấu tranh để giải phóng dân tộc
Chắc Chú VũLong Uấn nhùi óe nên quên đi quá khứ của minh quên đi những zi mình đã trải qua
0

#53 User is offline   VULONG 

  • Hội viên mới
  • PipPip
  • Nhóm: Hội viên chính thức
  • Bài viết: 357
  • Gia nhập: 13-Tháng một 10
Cập nhật lúc 21 Tháng ba 2010 - 11:26 PM
Xem bài viếtAngelEye, on Mar 21 2010, 11:01 AM, said:
Cháu Sin lỗi các bác các chú

Chẳng nhẽ mục địch của Cụ Hồ ko phải vì muốn nhân dân có "Cơm lo áo mặc"
Chẳng nhẽ 9/10 những vị lãnh tụ ko phải đấu tranh để giải phóng dân tộc
Chắc Chú VũLong Uấn nhùi óe nên quên đi quá khứ của minh quên đi những zi mình đã trải qua


Đây là bài viết của tôi để trả lời bài của Trần Tiến Nam bên Lý Số Việt Nam.

Trần Tiến Nam đã viết:
“Sự quá khích của cổ động viên hooligan chỉ là sự nhất thời và không phải lúc nào họ cũng quá khích như vậy và đây cũng chỉ là hiện tượng 1 số ít người có hành động quá khích.

Bác quy kết hành động này được gọi là chiến tranh thì e là hơi quá quan trọng hoá vấn đề.

Tiến Nam đã làm bác mất hứng !!! Tiến Nam xin rút lui ạ !!!“

Tôi đưa ra dẫn chứng về các cổ động viên để chứng minh từ cái nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày vẫn đang còn diễn ra xung quanh chúng ta là vẫn có một số người tôn thờ các thần tượng của họ quá mức đến độ mù quáng như những con vật mà thôi.

Ví dụ của các cổ động viên này vẫn có thể được xem là một cuộc chiến tranh nhỏ giữa con người với con người. Mục đích của của 400 cái chết này là nhằm bắt đối phương phải khuất phục, tôn thờ Thần Tượng của họ. Nếu suy rộng ra thì các cuộc chiến tranh từ trước tới nay khônng nằm ngoài mục đích này. Tức chiến tranh thường đi kèm với sự tôn thờ hay tôn giáo, cho nên mới gọi chúng là các cuộc Thánh Chiến là vậy.

Nếu như chiến tranh chỉ vì miếng cơm manh áo thì ngày nay sẽ không còn nữa bởi vì các công ty xuyên lục địa chả phải mất một mũi tên hòn đạn hay xương máu như thế kỷ 19 mà vẫn tận dụng được nguồn nhân công rẻ mạt và tài nguyên phong phú như Trung Quốc mà ai ai cũng biết. Chắc bây giờ phải nói là bọn trùm cá mập tư bản Mỹ, Anh, Đức, Nhật.... vào Trung Quốc không phải để bóc lột nhân dân Trung Quốc đâu mà họ vào để tạo công ăn việc làm cho nhân dân Trung Quốc ấy mà. Còn trước đây phải đánh đổ bọn trùm tư bản cá mập này bởi vì...thì....là....mà.....

Còn nếu AngelEye muốn tranh luận Chính Trị hay Chính Em thì xin vào đọc chủ đề "Phi Thường Cách" của anh Vuivui trong mục Tử Vi trang 37 bên tuvilyso.net. Và hãy trả lời 4 câu hỏi của tôi cũng như giúp Tranthanhala trong bài phản biện của tôi về bài viết của cô ta.
Bài viết chỉnh sửa bởi VULONG: 21 Tháng ba 2010 - 11:41 PM
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét