Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

Việt Nam cần làm gì trước hành động "ném đá dò sông" của Trung Quốc? (phần kết)

Việt Nam cần làm gì trước hành động "ném đá dò sông" của Trung Quốc? (phần kết)

Phạm Viết Đào
2. “Kịch bản” nào sẽ xảy đến sau hành sau hành động “ ném đá dò sông “?

Có 3 kịch bản:

“Kịch bản” 1:
Trước thái độ quyết liệt, sẵn sàng đáp trả của quân và dân Việt Nam; trước thái độ  ủng hộ, sẵn sàng đứng về phía Việt Nam của các quốc gia trong khu vực ASEAN và thế giới trong đó có cả Nga và Mỹ nên Trung Quốc thấy không thể thách thức, không thể dấn lên làm càn ?!

Trung Quốc quay sang đấu dịu, tìm giải pháp thương lượng để Trung Quốc cùng Việt Nam và các nước trong khu vực Biển Đông bắt tay cùng khai thác, phân chia hợp lý quyền lợi trên biển theo thông lệ và luật pháp quốc tế…

“ Kịch bản “ 2:

Trung Quốc dấn lên, tạo ra vài cớ để phát động một cuộc chiến tranh tổng lực hoặc cục bộ để thôn tính, bẻ gãy từng quốc gia một; Trước tiên Trung Quốc dồn toàn bộ hải quân, không quân đánh chiếm những hòn đảo còn lại của khu vực Hoàng Sa và xâm chiếm Trường Sa của Việt Nam…

Sau khi hạ được Việt Nam, Trung Quốc quay sang đánh chiếm các hòn đảo đang thuộc quyền kiểm soát của Philipin, Malaixia, Indonezia…

“ Kịch bản “ 3:

Tiếp tục giữ thế gây rối, cò cưa; thỉnh thoảng cho tàu chiến bắt giữ, xua đuổi ngư dân Việt Nam; cho tàu hải giám xâm phạm lãnh hải của Việt Nam và cản trở các hoạt động thăm dò, khai thác của các doanh nghiệp của Việt Nam trong vùng lãnh hải của mình…

Song song với các hành động “ đành hanh “ này, Trung Quốc cho tàu khoan dầu xông vào vùng lãnh hải Việt Nam của Việt Nam, nằm ăn vạ không chịu rút ra, “ở lâu cứt trâu hóa bùn” …

Trước 3 “kịch bản” đã nêu, Việt Nam cần phải có hành động, đối sách gì ?

Về “ kịch bản " 1 “:

- Trường hợp này ít xảy ra vì khó lòng chúng ta có thể tìm cách “hạ nhiệt” được tham vọng bành trướng lãnh hải, lãnh thổ vốn đã ăn sâu trong tiềm thức, trong máu của những kẻ theo tư tưởng bành trướng Đại Hán…Cho dù Việt Nam có hợp tung được các lực lượng ủng hộ, khả năng dùng áp lực quốc tế và nội lực của bản thân Việt Nam để buộc Trung Quốc biết điều hơn, không chơi xấu với mình là điều khó có thể xảy ra…

Về “kịch bản” 2:

Về vấn đề này, hiện nay do không có đủ các dữ liệu thông tin về tương quan lực quốc phòng của phía Việt Nam và phía Trung Quốc do đó khó lòng đưa ra được một đáp án có cơ sở xác đáng…

Theo người viết bài này, khả năng Trung Quốc phát động một cuộc chiến tranh tổng lực trên Biển Đông cho dù chỉ với Việt Nam thôi thì cũng sẽ gây ra cho Trung Quốc nhiều điều bất lợi hơn là có lợi kể cả về chính trị, kinh tế và quốc phòng…

Thế giới ngày nay không ai chấp nhận, ủng hộ, đồng cảm với việc sử dụng vũ lực để áp đặt chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, áp đặt ý chí chính trị…Trong khi đó Trung Quốc đang nuôi tham vọng mở rộng phạm vi ảnh hưởng chính trị ra phạm vi toàn thể giới để phục vụ cho nền công nghiệp xuất khẩu…

Vả lại cuộc chiến trên Biển Đông cho dù chỉ với Việt Nam thôi, cho dù tương quan về khí tài, Trung Quốc có thể được trang bị mạnh hơn Việt Nam; Trong chiến tranh, quyết định cuối cùng lại không thể dựa vào không quân, hải quân…

Hiện nay, những hòn đảo trên Biển Đông, hòn lớn nhất đó là Hoàng Sa đang do Trung Quốc giữ, còn khu vực Trường Sa, hòn đảo lớn nhất là hòn đảo Sinh Tồn có diện tích tương đương với một sân vận động bóng đá; còn những hòn đảo khác nhỏ hơn, đôi khi chỉ nhô lên như một cái lôcốt trên biển…

Nếu Trung Quốc có khả năng hủy diệt các lực lượng đang chốt giữ trên đảo Sinh Tồn và các đảo khác thì Việt Nam cũng có đầy đủ khả năng đáp trả, nếu chẳng may bị Trung Quốc tạm thời đánh chiếm. Nếu Trung Quốc hủy diệt đảo Sinh Tồn của Việt Nam thì Việt Nam cũng có khả năng đáp trả đối với đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đang giữ…

Về mặt địa lý, Hoàng Sa và khu vực Trường Sa gần Việt Nam hơn; chưa kể nếu xảy ra chiến tranh tổng lực trên Biển Đông thì Việt Nam chắc chắc sẽ được hỗ trợ về mặt khí tài từ các nước khác; mà những vũ khí hiện đại giao tranh trên biển, Trung Quốc chưa phải là quốc gia có ưu thế nhất, cho dù Trung Quốc có nhiều tiền hơn Việt Nam…

Vấn đề quan trọng hơn: Không ai đánh nhau để mà đánh nhau cả; đánh nhau để thu lại lợi lộc gì về kinh tế; trước mắt và lâu dài, nếu Trung Quốc tuyên chiến, phát động chiến tranh đánh chiếm các hòn đảo của Việt Nam trong khu vực Hoàng Sa và Trường Sa thì Trung Quốc cũng sẽ bị “chảy máy “ nội tạng dẫn tới các con bệnh “ung thư” máu…

Do đó nếu là một cái đầu tỉnh táo và không vì một động cơ chính trị điên rồ, nhất thời nào đó thúc bách, Trung Quốc sẽ không ngu gì phát động một cuộc chiến tranh tổng lực trên Biển Đông vào thời điểm hiện nay…Bởi cho dù tiềm lực, trang thiết bị quân sự của Việt Nam trước mắt có thể chưa bằng Trung Quốc, nhưng lẽ đời ai biết được chữ ngờ…Cùng tắc biến ?!

Chưa kể nếu xảy ra chiến tranh Việt-Trung trên biển, lưu thông hành hóa hai nước sẽ bị đình trệ; hiện nay Trung Quốc đang xuất siêu sang Việt Nam; Hàng vạn công dân Trung Quốc đang sang làm ăn sinh sống tại Việt Nam phải tìm cách chuồn về nước, khó lòng bám trụ ở lại sinh cơ lập nghiệp tại Việt Nam…Trung Quốc không thể không tính tới các hệ lụy này để rồi nổ súng chỉ để nổ súng để cốt lấy oai, để khuyếch trương sĩ diện, chứng tỏ ta đây là đại ca trong khu vực…

“Kịch bản” thứ 3:

Đây là kịch bản dễ xảy ra nhất trong tình hình hiện nay và rất có khả năng Trung Quốc sẽ giở cái trò bầy hầy này ra đối với Việt Nam. Bởi Việt Nam chưa đủ mạnh như hải quân Nhật Bản, sẵn sàng tìm cách bắt sống tàu Trung Quốc khi xâm phạm lãnh hải của mình; bắt sống trước, thương lượng trao trả sau…

Chúng ta đặt giả thuyết: Trung Quốc cho tàu khoan dầu lớn xông bừa vào khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chúng ta có dám dùng pháo hạm đánh chìm tàu khoan dầu của Trung Quốc không ?

Hay ta cũng lại tìm cách cắt cáp thông tin, chọc thủng, là hư hại một số thiết bị trên tàu để buộc Trung Quốc phải rút về, nếu ở lại cũng không sống nổi, không làm ăn gì được…

Theo quý vị Việt Nam nên làm gì ? Đánh chìm hay lại áp dụng lại cách làm của Trung Quốc trong việc ứng xử với ngư dân và tàu thăm dò của Việt Nam ?

Đây là một đáp án chắc chắn chúng ta cũng phải lập trình sẵn. Ở đây có lẽ chúng ta phải vận dụng lại bài học của Lê Lợi, Nguyễn Trãi trong trận vây hãm thành Đông Quan khi xưa ?!

Có điều chúng ta có đủ thực lực làm được không ? Nếu chưa đủ thực lực thì phải phấn đầu nâng thế và lực để đáp trả các hành động bầy hầy, chơi bẩn của ông bạn “16 chữ vàng” Trung Quốc ?!
P.V.Đ.

------------------
*****

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét