Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

CẬP NHẬT CHUYỆN BUÔN LẬU THAN CỦA TẬP ĐOÀN THAN KHOÁNG SẢN VN (TKV )

nguồn:http://vn.360plus.yahoo.com/phamvietdaonv/article?mid=1161


CẬP NHẬT CHUYỆN BUÔN LẬU THAN CỦA TẬP ĐOÀN THAN KHOÁNG SẢN VN (TKV )

Đăng ngày: 09:08 04-09-2009
Thư mục: Thế sự 24/24
 
Hàng loạt bê bối ở TKV
SGTT - Kết quả cuộc kiểm toán do kiểm toán Nhà nước (KTNN) thực hiện tại tập đoàn Than – khoáng sản Việt Nam (TKV) và các thành viên của tập đoàn này mới kết thúc trong tháng 2 năm nay (về niên độ ngân sách 2007) cho thấy sự lỏng lẻo trong cung cách quản lý của TKV mà ông Kiển có trách nhiệm không nhỏ với tư cách người lãnh đạo cao nhất của tập đoàn. Điều đó một phần lý giải vì sao Đoàn Văn Kiển, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Than – khoáng sản Việt Nam (TKV) đã bị uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng kỷ luật cảnh cáo và đề nghị ban cán sự Đảng Chính phủ cho thôi chức.
Cho vay tuỳ tiện
Hoạt động theo mô hình quản lý tập trung, với nguồn vốn tương đối lớn, công ty mẹ – tập đoàn TKV – tổ chức cho các công ty thành viên vay với lãi suất rất thấp: thường là bằng 0% hoặc thấp hơn lãi suất vay vốn trên thị trường. Việc này làm giảm hiệu quả sử dụng vốn ít nhất khoảng 18 tỉ đồng.
Theo KTNN, tổng số tiền TKV cho vay với lãi suất thấp (1,2%/năm) đến 31.12.2007 là trên 215 tỉ đồng (để mua xe, sửa đường, xây dựng hội trường khách sạn…). Chênh lệch giữa lãi suất 1,2%/năm với lãi suất mà một công ty đi vay vào cùng thời điểm đó 0,75%/tháng, tương ứng với số tiền ít nhất là 12,2 tỉ đồng. KTNN nhận định việc cho các công ty cổ phần vay với lãi suất thấp dẫn đến một phần lợi nhuận của Nhà nước bị chuyển cho các cổ đông bên ngoài (riêng phần lãi suất chênh lệch chuyển cho cổ đông ngoài là 3,18 tỉ đồng).
Tổng số tiền mà TKV cho vay với lãi suất 0% tính đến hết năm 2007 trên 24,2 tỉ đồng. Mức chênh lệch lãi suất đó với lãi suất đi vay cùng thời điểm tương ứng số tiền trên 5,7 tỉ đồng. TKV còn cắt giảm cả lãi vay cho đơn vị thành viên, ví dụ như công ty TNHH một thành viên chế tạo máy TKV phần lãi vay vốn ngắn hạn và phí thu xếp vốn cho khoản vay 9,215 tỉ đồng, tương ứng với 865 triệu đồng lãi vay.
Trong việc quản lý doanh thu, chi phí, KTNN xác định, các quỹ tập trung tại TKV chưa chi hết nhưng cuối năm lại chưa tất toán để giảm giá thành, xác định sai tỷ giá, phân bổ chi phí chưa đúng kỳ kế toán nên xác định kết quả kinh doanh chưa chính xác. KTNN yêu cầu TKV phải điều chỉnh các số liệu như: tăng doanh thu hoạt động tài chính lên 32 tỉ đồng (do xác định lại chênh lệch tỷ giá và hạch toán thiếu cổ tức năm 2007, hạch toán thiếu lãi tiền gửi), tăng các khoản thu nhập khác trên 106 tỉ đồng (do kết chuyển tiền phạt nhà thầu, giảm khấu hao…)
Lận thuế hàng trăm tỉ đồng
Nếu như không thực hiện kiểm toán TKV, ngân sách nhà nước có lẽ đã không có thêm 275,47 tỉ đồng.
Ví dụ như khoản thuế đối với nhà thầu nước ngoài, các khoản thuế chưa kê khai, nộp đúng quy định của nhà thầu SFECO là trên 27,7 tỉ đồng; thuế thu nhập với nhà thầu Marubeni (thi công nhà máy điện Na Dương) là 11,14 tỉ đồng. Số thuế tài nguyên than và nước thiên nhiên sử dụng cho sản xuất tại một số đơn vị của TKV cũng được xác định phải tăng thêm gần 65 tỉ đồng. Thuế xuất khẩu lẽ ra phải tính theo giá bán than tại cửa khẩu xuất đi nhưng TKV lại tính trên cơ sở giá bán than tại cảng nội địa, không tính đến chi phí vận chuyển từ cửa khẩu nội địa đến cửa khẩu xuất than.
Cũng theo KTNN, doanh thu của TKV cũng có thể đã tăng lên rất nhiều mà ngân sách cũng có phần thuế tăng thêm đáng kể từ tập đoàn này nếu như TKV và các đơn vị thành viên thực hiện đúng chính sách giá bán than mà Thủ tướng đã quy định. TKV đã rộng rãi bán than với giá ưu đãi cho cả một số doanh nghiệp, đơn vị như tổng công ty Lắp máy Việt Nam, ban quản lý dự án Ximăng Cẩm Phả… Thậm chí, có đơn vị mua than với giá ưu đãi nhưng lại bán lại cho đơn vị khác để kiếm lời. Ví dụ như công ty cổ phần Ximăng và xây dựng Quảng Ninh trong hai năm 2007 và 2008 đã cung ứng than (mua theo giá ưu đãi từ TKV) cho một công ty sản xuất gốm với số lượng lên tới 3.760 tấn.
Trên sai, dưới cũng sai
Về đầu tư, xây dựng, nếu ở công ty mẹ – tập đoàn – có chuyện chỉ định thầu không đúng 99 gói thầu với giá trị 1.690 tỉ đồng, một số gói thầu xét thầu không đúng, quyết toán sai thì ở một số công ty con của TKV, tình trạng cũng hệt như vậy.
Ở công ty cổ phần Than Núi Béo, lãnh đạo công ty thuê thiết bị bên ngoài với giá trị tới 400 tỉ đồng nhưng chỉ định thầu. Tại công ty TNHH một thành viên Than Uông Bí, công ty thuê phương tiện vận chuyển cũng không tổ chức đấu thầu, chào hàng cạnh tranh, không tuân thủ quy định của công ty mẹ. Lãnh đạo công ty cổ phần Khoáng sản và luyện kim Cao Bằng ký hợp đồng cho các tổ chức, cá nhân bên ngoài vào khai thác mỏ trong khi công nhân tại các xí nghiệp lại không đủ việc làm và các xí nghiệp phải ký hợp đồng với bên B để có việc làm cho công nhân.
Tất cả những điều trên cho thấy, trong hệ thống của TKV, từ công ty mẹ đến các công ty con, đã từ lâu không có sự chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành. Số tiền phải thu về cho ngân sách trên 275 tỉ đồng mà KTNN kiến nghị không bao gồm cả những khoản thất thoát, lãng phí lớn về tài nguyên, khoáng sản, về vật tư không sử dụng, về hàng trăm tỉ đồng bán than ưu đãi không đúng…
Mạnh Quân
( Nguồn: Sài gòn Tiếp thị )
Kỷ luật khiển trách nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính          

(ĐCSVN)Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa công bố quyết định khiển trách Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Trương Chí Trung vì những khuyết điểm trước đây, khi đồng chí làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.
Theo Quyết định số 1634 - QĐ/UBKTTW ngày 7/8/2009, từ tháng 4/2002 đến tháng 3/2008, trên cương vị ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc chỉ đạo áp mã hàng hoá đối với mặt hàng đầu thu truyền hình kỹ thuật số; cho hoàn thuế nhập khẩu đối với các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh, sau đó xuất vào khu chế xuất và xử lý kết quả thanh tra đối với Công ty cổ phần Tân Tạo.
Nguyên Thứ trưởng này cũng thiếu chỉ đạo, kiểm tra việc Tổng cục Thuế xóa nợ cho một số doanh nghiệp và đồng ý trong việc xóa nợ cho Nhà máy thuốc lá Cửu Long; chậm hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2004, dẫn đến một số doanh nghiệp lợi dụng làm trái, vi phạm pháp luật bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, trong đó có cán bộ của Bộ Tài chính. 
                                                      Minh Châu
                                                ( Nguồn: Báo điện tử ĐCSVN )

Bình luận của Phamvietdaonv:
Trước hết hoan nghênh Ủy ban Kiểm tra của Đảng đã công bố 2 án kỷ luật đối với 2 cán bộ cao cấp của Đảng và của Chính phủ ngay trong dịp Quốc khánh lần thứ 64 của đất nước: ông Đoàn Văn Kiển-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than và Khoáng sản Việt Nam ( TKV ) và ông Trương Chí Trung, hiện đang là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn; hai “ông kễnh” đã có những hành vi gian manh trong công vụ: tiếp tay cho buôn lậu và trốn thuế...
Hai ông này đều có một điểm gần giống nhau: ông Trương Chí Trung bị dính vào việc vi phạm pháp luật tại Bộ Tài chính nhưng không bị xử lý mà lại được điều chuyển, bổ nhiệm sang một cương vị khác quan trọng hơn, hoành tráng hơn; ông Đoàn Văn Kiển thì trước đây từng bị kỷ luật nhưng không bị mất chức...
Với những việc làm vi phạm pháp luật của 2 ông: ông Trương Chí Trung- hiện đang là Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Bắc Cạn và ông Đoàn Văn Kiển: Chủ tịch Hội đồng quản trị TKV, dư luận mong rằng những hành vi này xứng đáng bị nghiêm trị không dừng lại ở kỷ luật hành chính?
Những hành vi vi phạm pháp luật như trường hợp ông Trương Chí Trung mà chỉ bị kỷ luật khiển trách thì có là quá nhẹ ?
Dư luận một mặt hoan nghênh sự nghiêm minh của Ủy ban Kiểm tra của Đảng nhưng đồng thời cũng xin được đặt dấu hỏi: Tại sao lại có sự thiếu nghiêm minh trong việc bổ nhiệm cán bộ thuộc vào diện cao cấp như trường hợp các ông Đoàn Văn Kiển và ông Trương Chí Trung ?
                               P.V.Đ
Công bố quyết định kỷ luật Đảng đối với ông Đoàn Văn Kiển 
05/09/2009 0:23 
Vẫn tồn tại nhiều vấn đề trong khai thác than tại Quảng Ninh - Ảnh: p.h.s
Hôm qua 4.9, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nguyễn Đình Phách chính thức thông báo hình thức kỷ luật cảnh cáo về Đảng đối với  ông Đoàn Văn Kiển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).
Một cán bộ có trách nhiệm của Đảng ủy TKV cho hay cuộc họp thông báo kỷ luật diễn ra trong khoảng nửa giờ đồng hồ. Theo vị cán bộ này, ông Đoàn Văn Kiển bị kỷ luật vì ba vi phạm: Buông lỏng quản lý trong việc kiểm tra, đôn đốc các đơn vị khai thác trong tập đoàn làm thủ tục để được cấp phép hoạt động khoáng sản, thiếu chặt chẽ trong việc quản lý, khai thác than tại các điểm lộ vỉa trong ranh giới các mỏ toàn vùng than Quảng Ninh và quản lý hàng hóa trong quá trình vận chuyển tiêu thụ, thiếu chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương để đề xuất biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép dẫn đến bùng phát nạn khai thác, vận chuyển và kinh doanh trái phép hàng triệu tấn than; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, có biểu hiện tư lợi; vi phạm Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại kinh tế cho TKV.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, là tập đoàn khai thác khoáng sản nhưng TKV lại không tuân thủ các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực này. Ở cương vị là người đứng đầu tập đoàn, ông Đoàn Văn Kiển đã thiếu kiểm tra, đôn đốc, nên dẫn tới tình trạng nhiều đơn vị thành viên của TKV vi phạm quy định của Luật Khoáng sản. Cụ thể, theo Luật Khoáng sản thì từ ngày 1.6.2006, mọi tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải có giấy phép. Trong khi đó mãi đến tháng 6.2008, tập đoàn mới có Công ty địa chất và khai thác khoáng sản được cấp giấy phép khai thác tại mỏ than Kế Bào.
Ông Kiển là người ký quyết định giao cho Công ty đầu tư thương mại và dịch vụ quản lý, bảo vệ và tổ chức thăm dò, khai thác than tại các khu vực, vỉa than thuộc ranh giới các mỏ than của đơn vị thuộc Tổng công ty Than nhưng lại không yêu cầu công ty này làm các thủ tục xin cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Tại công ty này, em trai ông Kiển làm Phó giám đốc phụ trách việc khai thác và kinh doanh than. Khi được giao khai thác, công ty này không đầu tư phương tiện, thiết bị khai thác, vận chuyển mà chủ yếu thuê các công ty TNHH hoặc tư nhân khai thác. Từ 2005 - 2008, Công ty đầu tư thương mại và dịch vụ đã khai thác trên 1,7 triệu tấn than nguyên khai trái với quy định của pháp luật.
Là người đứng đầu TKV, ông Đoàn Văn Kiển chịu trách nhiệm một phần khi để xảy ra tình trạng “than tặc” diễn ra trong suốt một thời gian dài. Đầu năm 2008, các cơ quan chức năng của Quảng Ninh đã phải mở chiến dịch tấn công mạnh vào đối tượng khai thác than lậu, tình hình phức tạp mới tạm lắng. Số liệu của tỉnh Quảng Ninh cho biết từ năm 2005 đến hết năm 2008 đã có trên 18 triệu tấn than khai thác lậu, than không rõ nguồn gốc được xuất khẩu, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng nghìn tỉ đồng.
Trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, ông Đoàn Văn Kiển đã thiếu trách nhiệm gây thiệt hại kinh tế cho TKV khi ký kết, thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa TKV và Công ty cổ phần phát triển công nghiệp Quảng Ninh, khiến công ty này khai thác, chế biến và tiêu thụ hàng triệu tấn than trái phép. Riêng với hợp đồng này, TKV đã gây thất thu trên 54 tỉ đồng do không mua lại than cục để xuất khẩu và thiệt hại gần 24 tỉ đồng do mua lại hơn 600.000 tấn than cám đã thu hồi với giá cao hơn giá bán theo từng thời điểm của hợp đồng.
Được biết, trước đây, năm 2001 khi đang ở vị trí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Tổng công ty Than, ông Đoàn Văn Kiển cũng đã từng bị kỷ luật cảnh cáo Đảng.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hiện nay tình hình khai thác than trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhất là trong ranh giới mỏ, vẫn đang diễn ra rất phức tạp. Mới đây, ngày 31.8 Công an tỉnh Quảng Ninh có công văn gửi TKV đề nghị xử lý những điểm khai thác trái phép trong ranh giới mỏ, nhất là tại khu vực vỉa 10, 11 của Công ty TNHH một thành viên than Mạo Khê. Theo tài liệu từ cơ quan công an, ngày 30.8, công an tỉnh đồng loạt kiểm tra và phát hiện tại khu vực trên 5 điểm lò khai thác than trái phép; bắt giữ 17 người đang tham gia khai thác than; thu giữ 140 tấn than nguyên khai, 9 máy tời điện, 9 máy phát điện, 2 tấn thuốc nổ...
Xuân Toàn - Hải Sâm
( Nguồn: Thanhnien.com.vn )

 

 

Thẩm phán TAND quận Hoàn Kiếm nhận hối lộ


Ngày 16/6, Công an Hà Nội cho biết, đã bắt quả tang ông Đỗ Văn Lương - Thẩm phán TAND quận Hoàn Kiếm nhận hối lộ 70 triệu đồng của một đương sự.
Tại một quán cà phê trên đường Lý Thường Kiệt, cơ quan An ninh đã bắt quả tang ông Đỗ Văn Lương (SN 1957) nhận tiền hối lộ của một đương sự trong vụ án dân sự đang được thụ lý tại TAND quận Hoàn Kiếm
Theo điều tra ban đầu, vị thẩm phán này được lãnh đạo TAND quận Hoàn Kiếm giao thụ lý một vụ tranh chấp đất đai trên địa bàn quận. Trong quá trình giải quyết vụ án, ông Đỗ Văn Lương đã nhiều lần gợi ý đương sự chi tiền bồi dưỡng 150 triệu đồng nếu muốn được giải quyết thắng kiện trong vụ tranh chấp nói trên.
Qua nhiều lần trao đổi, phía đương sự chấp nhận chi tiền lót tay cho ông thẩm phán nhưng khất là chưa chuẩn bị kịp, xin giao trước số tiền 70 triệu đồng, phần còn lại sẽ đưa sau. Sau khi đồng ý, hai bên thỏa thuận hẹn gặp nhau tại quán cà phê. Khi ông Lương đến quán để nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tang.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ án.
( Theo TTXVN, VNN)
 

 
Đưa ngay ông Kiển ra Tòa...
                        Trần Trương.
Ông Kiển đã 2 lần bị Nhà nước và Đảng ra kỷ luật “Cảnh cáo”
Hôm nay chính thức công bố quyết định kỷ luật: đề nghị Thôi chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị TKV ...

Vậy có thơ rằng:
Kỷ luật cảnh cáo hai lần
Thế mà ông vẫn bình thân như thường
Bao nhiêu than “Vãi” trên đường
Em ông vơ hết,tư thương được lời
Thất thoát hơn chục năm rồi
Có bao nhiêu tỷ ngậm ngùi…trôi đi
Ví ông mắc “bệnh” phát phì
Tay ông ký lệnh tức thì tiền trao
Tài nguyên ông cứ việc đào
Chính ông là kẻ xơi vào tiền dân
Ăn xa rồi lại ăn gần
Chắc là có đứa “trên trần” đỡ ông
Bây giờ không thể bảo KHÔNG
Thò đầu tham nhũng chính ông đây rồi
Phải mau truy tố đi thôi
Xin ai chớ để Kiển ngồi ..hại dân1

( Nguồn; Trannhuong.com )
  TKV TIẾP TAY CHO TRÙM THAN LẬU
Nhờ cú “bắt tay” ngày 11-5-2005 với Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản VN do ông Đoàn Văn Kiển làm Chủ tịch HĐQT, từ năm 2005-2007, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp Quảng Ninh đã xuất khẩu trái phép hàng triệu tấn than
Uy ban Kiểm tra Trung ương vừa kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Đoàn Văn Kiển. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, làm rõ trách nhiệm của ông Kiển liên quan đến những sai phạm vừa qua của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản VN (TKV), đồng thời đề nghị không chỉ định ông Kiển tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương, thôi chức chủ tịch HĐQT TKV vì hàng loạt sai phạm ông đã mắc phải trong công tác quản lý.

Cú bắt tay “nặng” 7 triệu tấn


Năm 2008, khi cuộc chiến chống than lậu mở màn, đỉnh điểm là vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Duy Hưng bị nhắn tin dọa giết, Báo Người Lao Động đã có nhiều bài điều tra liên quan đến các đường dây xuất khẩu than trái phép và các ổ khai thác than lậu ở Quảng Ninh.

Trong quá trình điều tra, chúng tôi đã thu thập được bản hợp đồng “bắt tay” giữa TKV do Chủ tịch HĐQT Đoàn Văn Kiển (không phải do tổng giám đốc ký) ký với Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp Quảng Ninh (Indevco) - một công ty tư nhân xuất khẩu than tận thu khét tiếng tại Quảng Ninh.


Theo bản “Hợp đồng nguyên tắc về việc hợp tác kinh doanh” số 30 ký ngày 11-5-2005, TKV bán cho Indevco 7 triệu tấn bã xít có than và các loại than phụ phẩm ở các bãi thải là khai trường mỏ đã được TKV duyệt khối lượng, chất lượng và vị trí cho các đơn vị thành viên để Indevco gia công chế biến, tận thu và san lấp mặt bằng tại khu đất bãi triều ven biển. TKV giao cho một công ty “con” thu mua lại toàn bộ số than thu hồi sau chế biến.

Nếu công ty “con” này tiêu thụ chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ của Indevco thì TKV sẽ “trực tiếp giải quyết việc tiêu thụ hoặc bàn bạc với Indevco để công ty tự tiêu thụ nhằm bảo đảm tiến độ”. Ngoài ra, TKV còn giao các đơn vị thành viên phối hợp, hỗ trợ tối đa cho Indevco về phương án bảo vệ, an toàn sản xuất, sử dụng nguồn điện chiếu sáng... tại khu vực bãi thải và khai trường mỏ.


Che chắn để Indevco hoành hành


Tính đến ngày 1-6-2008, thời điểm TKV ngừng việc giao bã xít có than cho các đơn vị không phải là thành viên của mình, TKV đã bán cho Indevco bã xít để san lấp khoảng 5,3 triệu m3, còn lại 1,7 triệu m3 chưa thực hiện.


Theo tính toán của ngành than, đối với khối lượng bã xít từ các mỏ khai thác than sẽ tận thu được dưới 15% là than. Như vậy, với 5,3 triệu tấn, Indevco tận thu tối đa cũng chỉ được gần 800.000 tấn than. Trong khi đó, ngoài hơn 2 triệu tấn than Indevco đã xuất khẩu, tại thời điểm thực hiện truy quét than lậu, tại các cảng than ở Quảng Ninh do Indevco làm chủ vẫn còn số lượng than khổng lồ.


Để hợp lý hóa than đầu vào, Indevco đã lập “thành tích” dập tắt đồi cháy Mông Gioăng - tên chính thức là đồi 908, được UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép tận thu than từ khu vực này từ năm 2004.

Không ai được biết chính xác việc tận thu than từ đồi 908 cho số lượng bao nhiêu nhưng từ quả đồi cháy này Indevco đã kê khai, nộp thuế tài nguyên, phí môi trường cho Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh trong 2 năm (2005-2007) với số lượng lên tới trên 7,525 triệu tấn, tổng số tiền hơn 21 tỉ đồng. Chỉ tính riêng năm 2007, số thuế tài nguyên và phí môi trường Indevco đã “tự nguyện” nộp khống lên tới trên 6,667 triệu tấn than, năm 2005 gần 859.000 tấn. 


Cũng nhờ sự che chắn của TKV, trong tổng số 2,1 triệu tấn than đã xuất khẩu của Indevco, ngoài than cám còn có số lượng lớn than cục (Indevco không được phép xuất) lên tới hàng vạn tấn.


Ưu ái cho em trai
Trước đây, dư luận tỉnh Quảng Ninh cho rằng việc khai thác, xuất lậu than tăng là do TKV giao Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và dịch vụ TKV do em trai ông Kiển là Đoàn Văn Thức làm phó giám đốc tận thu than lộ thiên ồ ạt, liên kết và cho các đơn vị khác khai thác.

Ông Đoàn Văn Kiển giải thích rằng doanh nghiệp này khó có thể xuất lậu trực tiếp vì TKV đứng ra bán và tổng sản lượng cũng chỉ chiếm 1,8% tổng sản lượng của TKV, tương đương 800.000 tấn. Công ty này cũng không bán quyền khai thác mà do “thiếu nhân lực nên thuê lại các công ty ngoài vào vận chuyển, người được thuê chủ yếu đào đất, vận tải đất”.

Ông Kiển cũng khẳng định không vì Đoàn Văn Thức mà ông ưu ái hơn cho công ty này, việc công ty được phép khai thác 15 vỉa lộ thiên là do tập thể lãnh đạo TKV quyết định.


Không lâu sau đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Chủ tịch HĐQT TKV Đoàn Văn Kiển đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ khi trực tiếp ký quyết định hoặc để cấp dưới ký quyết định cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và dịch vụ do em trai ông Kiển là Đoàn Văn Thức làm phó giám đốc khai thác than không có giấy phép trong khu vực ranh giới quản lý của các mỏ thuộc TKV
Minh Ngọc
(Nguouon: Nguoilaodongonline )
" Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Duy Hưng cho biết ước tính có khoảng 10 triệu tấn than đã bị xuất lậu sang Trung Quốc, gây thiệt hại khoảng 4.500 tỉ đồng cho Nhà nước. Đến nay, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố hàng chục vụ án với hàng trăm bị can liên quan đến việc khai thác trái phép, buôn lậu than để điều tra xử lý. Trong số các vụ án, bị can bị khởi tố điều tra có không ít cán bộ thuộc TKV và các ngành chức năng liên quan.
( Nguồn Tuoitreonline )

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TKV
TP - Theo nguồn tin của Tiền Phong, sáng nay, 4/9, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than & Khoáng sản Việt Nam (TKV) họp mở rộng, nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng công bố quyết định kỷ luật cảnh cáo về Đảng đối với ông Đoàn Văn Kiển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch TKV.
Trước đó, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban cán sự Đảng Chính phủ về đề nghị cho ông Kiển thôi giữ chức Chủ tịch TKV.
Theo thống kê, từ đầu năm 2008 đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 57 vụ, 266 bị can liên quan đến gian lận, khai thác than trái phép, trong đó bắt giam 112 (49 đối tượng trốn), kết luận đề nghị truy tố 49 vụ, 222 bị can.
Cũng từ đầu năm 2008 đến nay, tại Quảng Ninh phát hiện, xử lý 1.219 lượt cửa lò, điểm khai thác và thu mua gom than trái phép; 355 phương tiện thủy, 1.853 ô tô vận chuyển than trái phép bị bắt giữ. Cơ quan chức năng thu giữ gần 270 nghìn tấn than các loại, trị giá 116 tỷ đồng.
Nhật Anh - Thành Duy
( Nguồn: Tienphongonline )
  
                                        ĐẠI SỨ QUÁN RUMANI TẠI HÀ NỘI NHỜ TIN BÁO:
Đại sứ quán Rumani tại Hà Nội gửi tới Hội hữu nghị Việt Nam-Rumani và Blog vn.myblog.yahoo.com/phamvietdaonv; vn.myblog.yahoo.com/ phamvietdao460 nhờ đưa tin thông báo tìm bạn cũ sau đây:
Ông Virgil Vilceanu, địa chỉ email: virgil@afero.ro cần tìm một người Việt Nam tên là Trần Xuân Hồng, tốt nghiệp đại học tại Rumani năm 1979 tại Trường đại học học Bách khoa Bucarest, Khoa Kỹ sư Hoá, chuyên ngành Silicat tổng hợp.
Mong muốn nhận được địa chỉ email cá nhân để nhận thông báo liên quan tới lễ kỷ niệm 30 năm ngày ra trường.
Ông Virgil Vilceanu mong nhận được sự giúp đỡ của bạn bè.
Trân trọng cảm ơn.
VIRGIL VILCEANU.
Điện thoại: 0744 525 616

From: Virgil Vilceanu
virgil@afero.ro
Subject: Cautare persoana
To: vietrom2005@yahoo.com
Date:
Wednesday, September 2, 2009, 12:37 PM
Buna ziua,

Ma numesc Virgil Vilceanu, si caut un cetatean Vietnamez, pe nume Tran Xuan Hong, care a absolvit in 1979 Institutul Politehnic din Bucuresti, Facultatea de Inginerie Chimica, sectia Silicati si compusi oxidici.

Doresc sa aflu cel putin adresa de email a acestei persoane, pentru a-i transmite informatiile legate de intalnirea de 30 de ani de la absolvire.

Va rog sa ma ajutati cu ceea ce puteti in acest sens.

Multumesc,

Virgil Vilceanu
virgil@afero.ro
0744 525 616
Nguồn trích dẫn (0)

6 Bình luận

  1. maximax

    maximax

    00:53 13-09-2009
    Chú Phạm Viết Đào đưa mấy đường link này lên blog để bạn đọc cùng hiểu thêm về 1 con người đã từng được PV Nguyễn Như Phong của tạp chí An ninh thế giới ca tụng là "Quái kiệt vùng than" Đỗ Thành Trung (tức Trung con) nhé:
    http://www.antg.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2008/3/65678.cand?Page=2
    http://antg.cand.com.vn/vi-VN/phongsu/2008/3/65732.cand?Page=2
    http://antg.cand.com.vn/vi-VN/phongsu/2008/3/65732.cand
    http://www.cand.com.vn/vi-VN/phongsu/2008/4/86351.cand
    http://tintuc.xalo.vn/00-1422619970/1194411536XLquai_kiet_vung_than_su_tich_an_lac_vien.html

  2. aXXoFXGFxM

    aXXoFXGFxM

    11:00 07-09-2009
    Cảm ơn bác đã đưa lên những thông tin "hot" như vậy. Thật đúng là...Ôi, VN ta!
  3. dangquang

    dangquang

    22:56 06-09-2009
    Tin TTXVN về thẩm phán  toà án Q.Hoàn kiếm nhận hối lộ sai về ho của vị thẩm phán .Ông Lương họ Vũ(Vũ văn Lương),là con trai thứ của cựu Tư lệnh QK Thủ
    đô Vũ Sự.
  4. SaoHong

    SaoHong

    22:20 06-09-2009
    Kỷ luật cảnh cáo hai lần
    Thế mà ông vẫn bình thân như thường

    ***
    Bỡi chăng thế sự nhiểu nhương
    Núp danh cộng sản một phường tham ăn ! 

  5. anmo

    anmo

    06:58 06-09-2009
    Lời ông bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch Tập đoàn TKV Đoàn văn Kiển trên một đài phát thanh ngoại quốc rằng:
    “Tôi không dám bình luận gì. Tướng Giáp là một anh hùng dân tộc. Nhưng tôi phải nói với bạn rằng, ông nay đã gần 100 tuổi rồi. Chúng tôi phải tôn trọng ông ấy, nhưng bây giờ chúng tôi đang ở dưới sự lãnh đạo của chính quyền hiện nay và của Đảng Cộng sản”
    Được lãnh đạo như vầy sướng quá
    Kể từ lâu phát mả nhà ông
    Muống mang ông đến giũa đồng
    Cho ông dựa cột , cho lòng dân yên .






  6. canarien

    canarien

    20:45 04-09-2009
    Thưa nhà văn Phạm Viết Đào, những loạt thông tin của nhà văn về ông chủ tịch TKV này, nhà em theo sát từ cái bài bác đăng bên Hội Nhà Văn "Dư Luận không như chú thỏ...."
    Đặc biệt hôm nay bác nổ thêm hai phát quá ròn rã. Những cây bút sắc như của bác ở xứ ta hơi bị hiếm. Vì có lẽ họ ngại, nên đa phần chùm chăn "mần thinh" cho an phận, đỡ bị ai lườm nguýt.
     
    Vài hôm trước được xem bài thơ của bác Thanh Thảo trong Quảng Ngãi (Chào Tàu lạ) thật đã. Nếu các quan văn xứ ta ai cũng được như bác Chủ tịch Hội Văn Nghệ Quảng Ngãi thì cánh làm bậy như Đoàn văn Kiển đâu có dám làm mưa làm gió như thế.
     
    Để hưởng ứng với bác em cũng vừa cho giật cái tít: Công & Tội của một người "đầy tớ" để nói về "Thành tích" bất hảo của ông Đoàn văn Kiển, nhưng với tông giọng nhè nhẹ hơn. Ở đoạn cuối nhà em xin phép bác cho copie lại cái bài thơ của tác giả Trần Trương đó nhá! Bác đừng cho là nhà em tiền trảm hậu tấu đấy! Hoa thơm thì cùng ngửi, chuyện nước non ta cùng đàm đạo thì càng mừng chứ sao? Có phải vậy không thưa nhà văn PVĐ?
    Mời bác sang bên em ngay nhé!
    Đường link của em là:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét