Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011


Tin thứ Bảy, 26-11-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Thủ tướng Việt Nam tuyên bố Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng Hoàng Sa  —  (VOA).  – Báo Philippines – Thủ tướng Việt Nam nói, Trung Quốc sử dụng vũ lực để chiếm đảo Hoàng Sa: Vietnam PM says China used force to occupy islands‎ (Philippine Star). “Prime Minister Nguyen Tan Dung said China sent troops in 1956 to occupy parts of the Paracel islands. In 1974, one year before the end of the Vietnam War, when the islands were jointly controlled by China and South Vietnam, ‘China used force to occupy all of the Hoang Sa islands,’ he said.”
Nóng trong ngày: Thủ tướng đăng đàn (VNN). - Xây dựng luật Biểu tình để đảm bảo quyền tự do, dân chủ (TN). – Thủ tướng Việt Nam kêu gọi Quốc hội xây dựng Luật biểu tình  —  (RFI).  – Kêu gọi biểu tình đòi có ‘luật biểu tình’  —  (NV). – Sự bình thản của Thủ tướng  —  (Tuanddk). “Sự bình thản của người đứng đầu Chính phủ ngày hôm qua đang cho thấy, Chính phủ, về hình thức, coi biểu tình là một điều bình thường, và quan trọng hơn, đặt quyền tự do dân chủ của người dân vào đúng vị trí bình thường của nó”. – J.B. Nguyễn Hữu Vinh: Tôi ủng hộ Thủ tướng trong việc này (RFA’s blog). – Ánh Trăng: NỖI SỢ HÃI TỪ HAI TỪ “PHẢN ĐỘNG”  —  (Thùy Linh). – Ghi điểm (nếu thực lòng)  —  (Nguyễn Thông). “Nay thì có thể tạm thở phào bởi sẽ không phải chứng kiến cảnh công an hằm hè bắt bớ những người giương cao biểu ngữ “Hoàng Sa là của Việt Nam” nữa chăng. Bắt dân, khác chi bỉ mặt thủ tướng, bắt thủ tướng”.
<- BTV: Chắc là không chịu nổi với chuyện Miến Điện qua mặt mình khi Miến Điện thông qua luật biểu tình, trong khi mới năm ngoái, thủ tướng nhà mình còn khuyên họ bầu cử công bằng, dân chủ, với sự tham gia của tất cả các đảng phái, nên Thủ tướng Việt Nam kêu gọi xây dựng luật biểu tình: Vietnam PM calls for law on demonstrations‎? (AsiaOne). Xem đây, xứ họ còn có đa đảng nữa nè: Đảng đối lập Miến Điện đăng ký hoạt động  —  (RFI).  – Đảng của bà Aung San Suu Kyi gia nhập lại chính trường Miến Điện  —  (VOA).
Phải chăng bắt đầu một vận hội mới? – (RFA). BTV: Bài này còn có một version khác được đăng trên trang viet-studies: Phải chăng là vận hội mới? Cách làm như thế này có thể gây ngộ nhận, rằng RFA đang kiểm duyệt bài vở, chuyện chỉ có thể xảy ra ở những nước không có tự do báo chí, như Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Cu Ba, Trung Quốc…Tuy nhiên đọc kỹ cả hai bài thì thấy bài đã được biên tập, đăng trên website RFA hợp lý hơn, vì đã cắt bỏ những chỉ trích mang yếu tố chủ quan của cá nhân “nhà báo”, điều vốn bị xem là cấm kỵ, nhưng thường thấy trên báo chí của nhà nước ở Việt Nam. Gần đây, có vài sự kiện cho thấy, một vài nhà báo ở RFA rất chủ quan khi viết bài, ví dụ như bài Vai trò của Đài Loan tại Biển Đông – (RFA), mà nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn có bài phân tích: Vài ý kiến nhân đọc bài « Vai trò của Đài Loan tại Biển Đông » (RFA)  —  (Trương Nhân Tuấn).
- Bổ sung: BTV phát hiện lúc 5h sáng – Sau khi trang viet-studies đăng bản gốc (có lẽ do tác giả cung cấp) và RFA đăng bản đã được RFA biên tập (hợp lý hơn, như BTV đã bình ở trên), thì thấy RFA gỡ bỏ bản đã biên tập và đăng lại bản gốc. He he… xem ra quan hệ nội bộ của RFA có vẻ “thiếu lành mạnh” và vài nhà báo của RFA cũng biết chơi trò dùng “diễn đàn bên ngoài” gây áp lực với nhau. Tếu nhất là tuy có thể không cố ý, nhưng sự phối hợp “trong – ngoài” đó lại tạo cho người ta có cảm giác giống như trong RFA, có một phe ủng hộ ông Ba Dũng chống ông Tư Sang và phe ngược lại. Hiện nay, phe ủng hộ ông Ba Dũng đang thắng thế, phe ủng hộ ông Tư Sang tạm thời phải lùi một bước nên mới có chuyện tréo ngoe như vậy.  Phải vậy hông ta?
- Việt Nam: Vật lộn với sự thay đổi (TCPT). Dịch từ bài: Vietnam: grappling with change (Financial Times). BBC đã lược dịch: Việt Nam: Thay đổi với bàn tay sắt  —  (BBC).
- Hoa Kỳ tuyên bố chiến tranh lạnh với Trung Quốc: US Declares Cold War With China (Human Events). “President Obama, while traveling in Asia, fired the first rounds of the cold war when he declared the US is a “Pacific nation,” and we intend to play “a larger and long-term role in shaping this region and its future’.” Tạm dịch: Trong khi viếng thăm châu Á, Tổng thống Obama đã bắn những phát đạn đầu tiên về cuộc chiến tranh lạnh, khi ông tuyên bố, Mỹ là một ‘quốc gia Thái Bình Dương’, và chúng tôi có ý định đóng ‘một vai trò lớn hơn và dài hạn, trong việc định hình khu vực này và tương lai của nó’.”
- Hoa Kỳ gọi Thủ tướng Trung Quốc là “cộc cằn” khi ông ta trả đũa bằng cách trích dẫn câu nói Nho giáo:  US briefing calls Chinese premier ‘grouchy’ after his retaliation with Confucian quote‎ (Mainichi Daily News). – Hoa Kỳ thách thức quyền lực của Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương: US Challenges China’s Power in Pacific Region (New American Media). – Mỹ chuyển đổi trọng tâm chiến lược ngoại giao sang châu Á – Thái Bình Dương  —  (RFI). – Thế kỷ 21 của ai? Whose Century, the 21st? (NYT). - Hoa Kỳ mong Ấn Độ nắm giữ một vai trò quan trọng ở Á châu - (VOA). - Ấn Độ với bàn cờ Thái Bình Dương của Mỹ (TVN). - EU muốn hòa giải tranh chấp Biển Đông (VNN). – GS Carle Thayer – Hai bước ở biển Đông: South China Sea Two-Step (WSJ).
Việt – Anh ký biên bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng (TN). - Vương quốc Anh và Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng: UK and Vietnam sign Defence Co-operation Memorandum of Understanding (defpro).
Câu hỏi cốt lõi (TN). – Phế phẩm (Lưu Văn). “Nếu hôm nay mình là thượng thư Luận, mình sẽ mở đầu bằng câu: ‘Thưa cuốc hội, giáo dục là quốc sách hàng đầu. Mấy mươi năm qua, nền giáo dục chúng ta đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, khủng hoảng trầm trọng. Các đại biểu có thể thấy minh chứng rõ ràng rằng, tất cả những người ngồi trong nghị trường hôm nay, chính là phế phẩm của cái nền giáo dục ấy.” Trash Monsters. Photo: Jangojim=>
- Ai đau, đau ai? (Quê Choa). – Thái Sinh: ÔNG ĐỘC QUYỀN, TÔI ĐỘC QUYỀN, NÓ ĐỘC QUYỀN (Trần Nhương). – Đỗ Trung Quân: Sài Gòn đẹp lắm ! Sài Gòn ơi ! Sài Gòn ơi ! (Quê choa). “… hãy chọn Sài Gòn nếu ai muốn kinh doanh, tìm cơ hội học hành, làm giàu và để sống. Còn muốn tìm môi trường sáng tạo hay đổi mới nghệ thuật – cá nhân tôi xin nói thật: Quên đi !”.
- “Gà cùng một mẹ”… (Dr. Nikonian). “Có thể ta không văng tục, có thể ta không đủ can đảm để dấn thân như họ, nhưng chẳng nên cay nghiệt xúc phạm họ qua một vài câu chửi (đích đáng) vào mặt đám sai nha. Chấp nhặt nhau từng lời ăn tiếng nói trong khi vận nước còn long đong với hoạ xâm lặng phương Bắc, phỏng được ích gì?”.
- Bùi Hoàng Tám: Suy nghĩ về bầu Vịnh Hạ Long! (Dân Trí).
- CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT (Ngô Minh). “Đây là một vấn đề về an sinh, luân lý, và đạo đức xã hội, mà chúng là nền tảng trong suốt lịch sử dựng nước của dân tộc VN, nhưng chúng ta đem cái chính trị ngoại lai của Tàu , Stalin trộn lẫn trong đó và phá vỡ tất cả, tạo nên một hậu quả trầm trọng không ít cho đến hôm nay”.
Bộ Công an chủ trì thu thập thông tin vụ in tiền polymer (PLTP). “Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì thu thập thông tin, làm rõ sự việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam“. BTV: Liệu có công minh không khi nghi can chính trong vụ án này là Đại tá tình báo Lương Ngọc Anh, là người của Bộ Công an, trong khi thủ tướng giao cho Bộ Công an điều tra vụ bê bối này?
13h40′:
- Thơ của Nguyễn Khoa Điềm, cựu ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo ‘Sao lại sợ nhân dân biểu tình?’ (VNE). Bài đã được đăng trên blog Quê Choa, nhưng cái tựa ở đây hay và rõ ràng hơn, lại có thêm một số phản hồi của độc giả, được đặt tựa đàng hoàng, có lẽ các báo cũng nên tham khảo VNExpress cách làm này.
- Tờ Hải quan học bên “Quân đội nhân dân” chiêu chửi đổng – “các ông hô hào dân chủ, cứ nghe thấy ai nói khác mình là tìm cách triệt hạ, coi mình là… duy nhất đúng. Nếu các ông như thế mà có quyền thì các ông lại hơn cả độc tài ấy chứ”, rồi vui mừng là Nghị trường “xuất hiện những ông Hồng, ông Phước”. Tờ báo nầy bao lâu nay không được xếp thứ hạng ở VN vì quá tệ, không biết giờ có ngoi lên được nhờ những màn kiểu nầy?
- ĐẤT NƯỚC ĂN TRỘM CHÓ[1]  –  (Lê Quốc Quân). BTV: Trong bài này có dịch Bài bào chữa cho chó rất nổi tiếng, của Georges Graham Vest, chính trị gia Mỹ và là cố Thượng Nghị sĩ Mỹ, đã mất cách nay hơn một thế kỷ. Đọc xong bài bào chữa cho chó, có lẽ sẽ không còn ai dùng chó để chửi những kẻ đê tiện nữa, vì…thật oan cho chó!
KINH TẾ
- Cà phê cuối tuần: “Anh cả” viễn thông và hướng đầu tư nước ngoài – Phỏng vấn Phó tổng giám đốc VNPT Phan Hoàng Đức (VnEconomy).=>
13h40′:
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình: Chống lạm phát và tăng trưởng kinh tế như “người đi trên dây” (LĐ).
 - Người Mỹ phát cuồng vì ngày “Thứ Sáu đen tối” (TTVH). – Bạo động làm lu mờ ngày ‘Thứ Sáu Đen’ hằng năm tại Mỹ  —  (VOA). BTV: Black Friday, tức thứ Sáu ngay sau thứ Năm – ngày Lễ Tạ ơn – hàng năm. Black Friday là một trong 2 ngày trong năm mà người dân Mỹ đi mua sắm đông nhất: Black Friday và After Christmas, tức ngày 26 tháng 12 hàng năm. Đây là 2 ngày mà các cửa hàng đưa ra nhiều chiêu khuyến mãi độc đáo, đôi khi cho không 10 cái ipod đầu tiên, hoặc 10 cái laptop đầu tiên, chẳng hạn.
VĂN HÓA-THỂ THAO
<= Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bị phạt cụt đầu… (ảnh: ĐDH – VTC)Giật mìn, đào bới tan nát cảnh đẹp cõi tiên trên Yên Tử (VTC).
- Đất có lành thì chim (hiền) nó mới đậu (nhân dịp có hai con chim rất đỏm tên là Jolie và Pitt dạt vòm tới đây) —  (Nhị Linh).
- Nhân mùa Lễ Tạ ơn ở xứ người – Tạ ơn người – (DLB).
13h40′:
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
13h40′:
- Nhiều nỗi âu lo (TT). “giáo dục lẽ ra là niềm hạnh phúc của dân tộc thì lại là nỗi lo lắng, hụt hẫng kéo dài bởi những bất cập cố hữu của ngành vẫn hiển hiện qua nhiều nhiệm kỳ với không biết bao nhiêu phiên chất vấn…”.
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Tê giác cuối cùng tại Việt Nam bị mất nhiều đoạn xương (PLTP). – Tin rằng sừng tê giác có thể chữa được ung thư, đã giết chết con tê giác cuối cùng ở Việt Nam: ‘Cure for cancer’ rumour killed off Vietnam’s rhinos (Guardian). Photo: EarthWitness=>
13h40′:
QUỐC TẾ
- Nga không bán cáp hãm đà cho tàu sân bay Trung Quốc (VietnamDefence/Kanwa Asian Defence).
13h40′:
* RFA: + Sáng 25-11-2011




* RFI: 25-11-2011