Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Thứ Sáu, 22-11-2013 - Xã hội dân sự là vấn đề khách quan

2
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

Học bổng Nguyễn Thái Bình Báo Thanh Niên đến với con em chiến sĩ Trường Sa (TN).

Những ‘người lính’ không quân hàm miền biên ải – Kỳ 2: Khúc vĩ thanh nơi biên giới (TN). =>
Hợp tác thanh niên Việt – Trung ngày càng đa dạng và thiết thực (QĐND). (có tiết mục trai tàu nó lấy gái Việt ko nhỉ!!!)
Việt Nam ban hành nghị định xử phạt vi phạm trong vùng lãnh hải (VOA).
Việt Nam – Ấn Độ ký hiệp định mở rộng thăm dò dầu khí ở Biển Đông (RFI). - Việt-Ấn tăng cường hợp tác quốc phòng (BBC).  - Việt – Ấn mở rộng hợp tác dầu khí (NLĐ).

Quân sự Mỹ-Việt và chính sách “ba không” (BBC).
Cố vấn An ninh Quốc gia trình bày ưu tiên của Mỹ ở Châu Á (VOA).  - Tổng thống Mỹ “hâm nóng” châu Á(NLĐ).  - Cứu trợ nhân đạo – đường để Mỹ vào châu Á? (ĐBND).
Trung Quốc ‘thách thức vị thế quân sự vượt trội của Mỹ ở Châu Á’  (VOA). - Obama sẽ thăm Châu Á để củng cố vai trò của Mỹ ở khu vực (RFI).
Mai Thị Dung là ai? – Quiet sacrifice (Phạm Hồng Sơn). “Bà Dung đang ở tù bước sang năm thứ chín (09) trong bản án tù 11 năm chỉ vì bà không muốn hành đạo Phật và làm việc thiện theo sự bày đặt của chính quyền. Hơn tám năm ở tù cùng chứng bệnh ở gan mật và tim, bà Dung vẫn nhất nhất không chịu nghe lời cán bộ trại ‘nhận tội, thành khẩn hối cải’ để được Nhà nước ‘khoan hồng’ cho về sớm hay ưu ái hơn trong việc chữa bệnh“. - Ngày mai chị Dung về (DLB). - Nếu Dung không kịp trở về (DLB).
Các nhà giáo Hà Nội gặp mặt nhân ngày 20/11 với thông điệp “Tự Do Cho Đinh Đăng Định” (FB Lê Thiện Nhân/ DL). - Đường tinh đường lọc… cọc (DLB).   - Đường…
ANH VŨ HUY CƯƠNG (Trần Kỳ Trung). “Khổ , truy bức nhưng không hề oan than: ‘Xã hội mình nó thế, còn hoang dã lắm, vì thế, chuyện xảy ra với anh cũng là bình thường, kể lại làm gì’. Anh nói với tôi như vậy, khi tôi muốn nghe anh kể những ngày tháng anh ở trong tù, một án tù mà như nhiều người nói: ‘Không hiểu vì sao mình lại bị tù’?
Thư cảm ơn của anh Trương Văn Dũng (Nguyễn Tường Thụy).
- Nhà báo Trần Quang Thành: Bà con dân tộc H’Mông tố cáo nhà cầm quyền cộng sản địa phương tăng cường đàn áp (DĐXHDS).
Thông Cáo Báo Chí về sự kiện Việt Nam trở thành Thành viên Hội Đồng Nhân Quyền LHQ (Dân Luận). -Việt Nam: Tranh luận về dân chủ hóa và pháp quyền hóa nhà nước (Phần 1) (NCLS). - Bình luận về tự do quan điểm và biểu đạt (Gốc Sân). - Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người (TTXVN/QĐND).
Đặng Chí Hùng: Thư kêu gọi! (DLB). - Đạo đức và Pháp luật (RFA).
Con thuyền thúng Việt Nam (HDTG). “Liên Xô chúng tôi là một cái chiến hạm đang mắc cạn, còn Việt Nam của các đồng chí là một con thuyền thúng không biết nó trôi về đâu“. - Người lao động VN bị đối xử bất công (DCCT). - Từ miếng thịt bò chết nghĩ về 30 ngàn tỷ giải cứu bất động sản (MTG).
Hội Biển Tp HCM góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992 (Kinhtebien).
- Nguyễn Bắc Son: Vừa ăn cướp vừa la làng (DLB).   - Việt Nam không có báo lá cải (VNN).  – Phỏng vấn TS Huỳnh Văn Thông – Chủ nhiệm Khoa Báo chí, Đại học KHXH&NV ĐHQG TPHCM: Báo chí VN: ‘Lá cải và vùng cấm’ (BBC). “Phải có một định nghĩa rõ ràng, nhất là cụ thể hóa bằng pháp lý, khung pháp lý, cho người dân biết rõ rằng cái gì được xem là vùng cấm, là thông tin bí mật, hay là những chuyện gì đấy không được nói đến và cái gì là cái có thể tự do, thoải mái nói.  - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Quá nhiều đài, bắt dân nghe quá nhiều! (LĐ).
Sức nóng nghị trường (NLĐ).  - Nội dung chất vấn là các vấn đề bức xúc trong cuộc sống (TTXVN).  -Vẫn “thiếu lửa” trong chất vấn và trả lời chất vấn (VOV). - Video: Thủ tướng giải trình và trả lời chất vấn quốc hội (VTV).  - Thủ tướng chưa kịp trả lời về tham nhũng (KT). - “ĐẠI ÁN” VIFON BUỔI THẨM VẤN ĐẦU TIÊN: TỔNG VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỔ TỘI VÀ… CHIA TỘI(Tân Châu).
Thủ tướng: Mục tiêu ổn định vĩ mô, trả nợ… vẫn khả thi (VnEco). - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Áp lực trả nợ rất lớn (LĐ).
Những kẻ giết người bằng nước lũ (Đào Hiến).  “Và đằng sau tất cả những bọn đó, bọn thủy điện, thủy lợi, giao thông,… là cả một cỗ máy khổng lồ giữ cho chúng không bị động đến lông chân.  Quân giết người. Bọn diệt chủng. Mẹ cha chúng nó“. - CHẾT KHÔNG ĐÚNG QUY TRÌNH (Nguyễn Quang Vinh). - Từ xả Thân đến xả Lũ (DLB).
VỤ VỠ HỒ CHỨA BÙN ĐỎ: Hé lộ nhiều khuất tất (NLĐ).
Điện hạt nhân “chưa đánh giá được chi phí tăng thêm” (VnEco).
- Ôi! Ông Chánh án (Quê Choa). “Nghe ông Bình trả lời những người bình thường có đọc các thông tin về vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn đề ngao ngán đến tận cổ và không hiểu nổi vì sao đến tận lúc này mà ông Chánh án Tòa án tối cao, người chịu trách nhiệm chính trong hệ thống xét xử của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại nói được như thế“.
Vụ Đinh Đức Lập: MTTQVN bao che cho hành vi bán trụ sở của báo Đại Đoàn Kết ở Đà Nẵng? (Hữu Nguyên).
Tai nạn giao thông – Nguyên nhân từ đâu? (Bautx). - Đường sắt cao tốc cho Việt Nam?
1 triệu đôla để mua thông tin triệt phá mạng lưới Xaysavang (DCCT).
TQ bất bình vì trát bắt lãnh đạo (BBC).  - Trung Quốc đòi Tây Ban Nha làm rõ lệnh bắt Giang Trạch Dân(VNE).
Trung Quốc – CON SỐ 5 GIỮA HÀ ĐỒ – Kỳ 10 (Bùi Văn Bồng).  - Trung Quốc sẽ bỏ dùng nhục hình để bức cung (RFI). - Cái giá phải trả của báo chí phương Tây nhằm vào hậu trường chính trị lẫn sự thao túng quyền lực của giới chóp bu Trung Quốc: Bị cấm cửa! (FB Mạnh Kim).
Quốc hội Mỹ hối thúc chính quyền khẩn trương chống tin tặc Trung Quốc (RFI).
« Những vỏ bọc mới » của chế độ độc tài Bắc Triều Tiên (RFI).
Đặc sứ Hoa Kỳ yêu cầu Bắc Triều Tiên trả tự do cho 2 công dân Mỹ (VOA).  - Hàn Quốc sắp tập trận “răn đe” Triều Tiên (NLĐ). - Hàn Quốc tập trận kỷ niệm ngày đảo Yeongpyeong bị tấn công (RFI).
Trung Quốc phản đối Hạ viện Mỹ thông qua dự luật bán vũ khí cho Đài Loan (TTXVN).

1% hay 30%? (TN).

Đảng – Đoàn cộng sản là nội thù, là lũ giặc (DLB).  - Đất mất, đảo mất, biển mất… kệ cha nó!!! (DLB). - Vè tội của đảng (DLB). “Để biển đông dậy sóng/ Đích thực Phùng Quang Thanh/  Ăn nói mà lăng nhăng/ Bà phó Doan chủ tịch/ Mở miệng câu thù địch/ Cửa miệng của Ba Dê…
Mẫu báo cáo dành cho bè lũ sâu bọ (BVN/ Quê Choa). “Truyền thống đó cần phải được phát huy cao hơn nữa: con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội do ‘Bác đã chọn’ – tuy chính miệng ngài Tổng Bí Trọng thừa nhận là 100 năm nữa chưa biết đã có chưa – tất nhiên là đúng quy trình; chỉ có tham nhũng – như ‘ghẻ ngứa’ hay ‘bầy sâu’ theo cách nói của ông uỷ nọ hay ông uỷ kia – là không đúng quy trình; chỉ có ông Đoàn Văn Vươn nổ súng hoa cải là không đúng quy trình, chỉ có dân oan khắp nơi ùn ùn khiếu kiện là không đúng quy trình, vân vân và vân vân“. - Hỏi nóng, đáp nguội, hứa ít, khất nhiều (VNN).
Bộ trưởng Thăng cần một chiếc roi dâu (Đào Tuấn). “Thế ra có ‘ma’ thật, nhưng là ‘ma’ trong hình hài những tên trộm khoác áo nhà thầu. Điềm tích cực nhất trong câu chuyện ma này là một văn bản do đích thân  Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng ký, gửi tới UBND của 3 địa phương đề nghị phối hợp xử lý những ‘con ma’, được văn bản chỉ đích danh, gây ra tình trạng các con đường ‘như có ma’ này“.
NƯỚC TA KHÔNG CÓ BÁO LÁ CẢI (Nguyễn Quang Vinh). - Son ơi là son!!! (DLB).
- Võ Văn Tạo: TÒA CÒN NGHĨ THẾ, CÒN NHIỀU OAN SAI (Huỳnh Ngọc Chênh).
Đau các cơ vận động hàm… (Đinh Tấn Lực).
KINH TẾ
Hết năm 2015 sẽ xử lý xong nợ xấu (VOV).  - “Nợ xấu của VN không quá nghiêm trọng” (TBNH/CafeF).  -VAMC chốt phương án mua nợ theo giá thị trường (ĐT).
- Báo cáo kinh tế vĩ mô 2013 của Ủy ban Kinh tế Quốc hội: Cần giảm số lượng, quy mô doanh nghiệp nhà nước (TT).  - DN nhỏ và vừa vẫn khó tiếp cận vốn ngân hàng (DĐDN).
TPHCM: CPI tháng 11 tăng 0,17% (TBKTSG).
Ngân hàng chạy nước rút thế nào? (ĐBND).  - Ngân hàng lãi nghìn tỷ nhờ chứng khoán, ngoại hối (VNE).
Giá đất Hà Nội năm 2014 tối đa 81 triệu đồng/m2 (VOV).
Nở rộ kinh doanh theo chuỗi (NLĐ).
2<- Gạo VN ‘được giá sau bão Haiyan’ (BBC).
Cuối năm cá tra tăng giá, nông dân bắt đầu có lãi (TBKTSG).
Nông sản Việt lao đao vì hàng Trung Quốc (DĐDN).
Việt Nam, “bài học kinh tế cho Myanmar” (VnEco).
Bắc Kinh đòi Châu Âu mở rộng cửa cho các công ty Trung Quốc (RFI).


VĂN HÓA-THỂ THAO
Du lịch Hội An trong mùa lũ (RFI).
Ðiều đọng lại qua hội chợ vùng cao (SK&ĐS).
Không chỉ là câu chuyện một bức tượng (TQ).
- Video: Việt Nam – Đất nước – Con người: Cảm quan Gốm Việt (VTV).  - Không gian chợ nổi Nam Bộ giữa lòng Hà Nội.
Đức giúp bảo quản, phục chế tranh sơn dầu (ĐBND).
Nhà văn Nhật Tiến : GIẤC NGỦ CHẬP CHỜN (KỲ 14) (Nhật Tuấn).
Truyện cực ngắn: Chim Bằng và chim Cút (Nguyễn Hoa Lư).
Khoảng trống trong văn bản văn học (Trần Đình Sử).
2Từ văn hóa “xí xổm”… đến văn hóa “xí bệt” (Nguyễn Ngọc Chính).
24H, FPT Online, Nhaccuatui bị tố vi phạm bản quyền âm nhạc (NLĐ).
- SÀN KỊCH THOI THÓP: Thù lao teo tóp (NLĐ). =>
Đạo diễn đoạt giải Oscar ‘truyền lửa’ cho các nhà làm phim Việt (VOA).
Việt Nam cho chiếu phim Mỹ ‘Catching Fire’ sau khi cấm phần một (VOA).
Mr Bean… chết lần hai!? (PT).
Siêu phẩm Stalingrad tái hiện quá khứ hào hùng của Nga (VOA).
- Oscar 2014, hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài: Điện ảnh Iran lặp lại thành công? (ĐBND).


Kẻ tàng hình – 4 (Quê Choa).
XUYÊN TRÀ – Một Mai (Du Tử Lê).
Tóc gió thôi bay… (FB Phạm Diễm Hương).
Khi người Anh dùng điển cố (Nguyễn Vạn Phú).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Ngành giáo dục chọn đổi mới từ thi cử (ĐBND).
Bài báo khoa học quốc tế: Quá hiếm (NLĐ).
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: Không ngạc nhiên 27,5 điểm vẫn trượt ĐH (GTVT).
GS Đinh Quang Báo bàn về vị thế người thầy (VOV).
Dạy văn, dạy chữ, dạy người (QĐND).
2<- Phận nữ cõng chữ lên non (Tin tức).  - Chuyện về chiếc dây xích ở xã Miền Đồi (PL&XH).  - Người Rục đầu tiên làm thầy giáo (TT).  - Ông giáo quê (Tin tức).
‘Phong bì góp phần bù đắp kinh tế cho thầy cô’ (NĐT).  - Món quà sau ngày 20-11 (TT).
Khả năng tiếng Anh của Việt Nam hơn cả Pháp, Ý (NLĐ).
Nghệ An: Không làm được bài tập bị thầy giáo đánh nhập viện (PL&XH).  - Đình chỉ công tác giáo viên đánh học sinh nhập viện (NLĐ).
TP HCM: Hạ hạnh kiểm học sinh vi phạm ATGT (GD&TĐ).
- Video: Bệnh Tim Mạch, Trọng Tâm của Vấn Đề, Huyền Thoại Cholesterol (Hung Nguyen). -  Cuộc Chiến thuốc Statin và Cholesterol

- Thay đổi cách dạy và học: Chuyển bảng đen thành bảng trắng (PT).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Video: Đối thoại – Chính sách: Nâng cao tầm vóc người Việt (VTV).
42% người dân nông thôn không thấy hạnh phúc (TBKTSG).
Nguy cơ dịch bệnh sau lũ (NLĐ).
Vụ cháy ở quán bar Zone 9: Khởi tố vụ án (VOV).  - Khởi tố vụ cháy ở Zone 9, tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Duy (TTXVN). - Cháy bar Zone 9: Nhìn lại kỹ năng của cảnh sát phòng cháy chữa cháy (LĐ).  - Zone 9 và hai vụ tai nạn (BBC).  - Khu 9: Nên giữ hay dẹp?   - Nhiều thanh niên “ăn chơi” ở nơi không đáng chơi, cơ quan chức năng không thấy sợ? (PL&XH).   - Sự cố đau lòng-trách nhiệm của ai?
673225Bé sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường (TN).
Đề nghị truy tố bác sĩ hành hạ vợ dã man (NLĐ).
Xe biển đỏ qua cầu tạm: Kỷ luật cán bộ, thôi việc tài xế (TT). =>
Kết quả giám định 9 hài cốt liệt sĩ “cậu Thủy” tìm ở Quảng Trị: Chỉ là xương lợn và mèo (PL&XH).
Cánh quạt trực thăng văng trúng 2 công nhân Vietsovpetro (NLĐ).
Hai phụ nữ tay không chống cướp ở VN (BBC).
Cận cảnh vỡ đường ống khiến 70.000 hộ dân mất nước (KT).
Nên sớm di dời ga Sài Gòn (BBC).
Bắt “tại trận” 2 tàu đổ bùn thải xuống vịnh Hạ Long (TT).
Hỗ trợ người Việt tại Philippines ổn định cuộc sống (Tin tức).
VOICE quyên được hơn $200,000 cho nạn nhân bão ở Philippines (Người Việt). - Philipines bắt tay vào kế hoạch tái thiết khu vực thảm họa (VOV).  - Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động cứu trợ bão lụt tại Philippines (VOA).  - Philippines “khinh” mọi cứu trợ từ Trung Quốc (KT).
Tại sao gái mại dâm không dùng bao? (BBC).
Bé 7 ngày tuổi suýt bị thiêu sống (BBC).
Giải cứu ba phụ nữ ‘bị nô lệ 30 năm’ (BBC).
Hồng Kông: Hàng nghìn người Indonesia trong cảnh ‘‘nô lệ hiện đại’’ (RFI).
Công bố bản đồ khí thải CO2 toàn cầu (RFI).


QUỐC TẾ 
Nga không “quay lưng” với Iran (NLĐ).  - Việt Nam lên án vụ đánh bom Đại sứ quán Iran tại Lebanon (VOV). - Vòng đàm phán mới về hạt nhân Iran tại Genève (RFI).
Mỹ – Afghanistan thống nhất về an ninh (BBC).  - Hội đồng Loya Jirga xem xét thỏa thuận an ninh Mỹ-Afghanistan (VOA).  - Mỹ, Afghanistan thảo luận chung quyết hiệp ước trước cuộc họp bô lão (VOA).
2<- Thiếu nữ Pakistan nhận giải nhân quyền Sakharov (Người Việt).
10 binh sĩ Ai Cập thiệt mạng trong vụ đánh bom xe tại Sinai (VOA).
Chuyên gia: Al-Shabab vẫn là mối đe dọa (VOA).
20 nữ nghị sĩ: động lực giúp chính quyền Mỹ mở cửa lại (Da Màu).
Nêu danh tính nghi phạm nổ súng ở Paris (BBC). - Nông dân Pháp biểu tình ở ngoại ô Paris, một nhân viên cứu hộ tử vong (RFI). - Pháp : Bắt giữ thủ phạm các vụ nổ súng ở Paris. - Pháp : Mũ len đỏ chống thuế xanh. - Ukraina không cho bà Timochenko chữa bệnh ở nước ngoài (RFI).
Khám phá chiến lược Bắc cực của Trung Quốc – Kỳ 1: Cuộc đua của những ‘ông lớn’ (TN).
Indonesia ngừng hợp tác quân sự với Úc (BBC).  - Indonesia ngưng hợp tác quân sự với Úc vì vụ gián điệp (VOA).  - Dân Indonesia “tuyên chiến” với Úc (NLĐ).
Tổng thống Obama viếng mộ cố Tổng thống Kennedy (VOA).


Video: + Bản tin video tối 20-11-2013; + Bản tin video sáng 21-11-2013; + Người Việt với truyền thống đền ơn đáp nghĩa; + Hy vọng gì ở đàm phán hạt nhân Iran?; + CPJ nêu trường hợp Điếu Cày để vận động tự do ngôn luận…; + Việt Nam đánh giá cao vai trò của Ấn Ðộ ở Biển Ðông; + Việt Nam ban hành nghị định xử phạt vi phạm trong vùng…
* VTV:  + Chào buổi sáng – 21/11/2013;  + Cuộc sống thường ngày – 21/11/2013;  + 360 độ thể thao – 21/11/2013;  + Tài chính tiêu dùng – 21/11/2013;  + Tài chính kinh doanh sáng – 21/11/2013;  + Tài chính kinh doanh trưa – 21/11/2013;  + Thời sự 12h – 21/11/2013.

Đất mất, đảo mất, biển mất... kệ cha nó!!!

Hợp tác thanh niên Việt - Trung ngày càng đa dạng và thiết thực
Nguyễn Hòa (QĐND) - "Liên hoan Thanh niên Việt - Trung đã tác động tích cực đến tình cảm của thanh niên và nhân dân hai nước, góp phần tăng cường, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ láng giềng hữu nghị, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung", bà Phạm Phương Chi, Trưởng ban Quốc tế, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân trước thềm Liên hoan Thanh niên Việt - Trung lần thứ hai, được tổ chức tại Quảng Tây, Trung Quốc. 
Bà Phạm Phương Chi cho biết, trong những năm qua, cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Chính phủ hai nước, quan hệ hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Trung Quốc đã có những bước phát triển mới, góp phần thực hiện "phương châm 16 chữ" và "tinh thần 4 tốt". Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Trung Quốc đã ký kết và triển khai các Thỏa thuận hợp tác thanh niên Việt Nam - Trung Quốc từ năm 2000 đến nay với nhiều hoạt động đa dạng và thiết thực. 
Bà Phạm Phương Chi
Bà Phạm Phương Chi nhấn mạnh: Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, Năm Hữu nghị Việt - Trung 2010, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng với các Bộ, ngành, địa phương liên quan đã phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc và Tỉnh ủy, chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc tổ chức thành công Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc từ ngày 25 đến 29-8-2010 tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Liên hoan đã tác động tích cực đến tình cảm của thanh niên và nhân dân hai nước, góp phần tăng cường, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là góp phần giáo dục thệ hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ láng giềng hữu nghị, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung. Năm nay, Liên hoan thanh niên Việt - Trung lần thứ hai được tổ chức tại Quảng Tây - Trung Quốc từ ngày 24 đến 27-11-2013 với sự tham gia của 3000 đại biểu thanh niên Việt Nam và 6000 thanh niên Trung Quốc. 
Bên cạnh cuộc Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên hai nước hằng năm, rất nhiều chương trình gặp gỡ đã tạo điều kiện cho thanh thiếu niên các tỉnh có chung biên giới tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác trực tiếp giữa doanh nghiệp trẻ, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân khu vực biên giới. Cùng với Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt - Trung, Giao lưu hữu nghị thanh niên biên giới Việt - Trung đã đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố, tăng cường và đa dạng hóa quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai Đoàn thanh niên, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa thanh niên và nhân dân hai nước. 
Về phương hướng trong tương lai, bà Phạm Phương Chi cho biết, trong thời gian tới, hợp tác giữa hai Đoàn thanh niên cần được đẩy lên một bước mới. Đó là nâng cao tính hiệu quả, thiết thực của các hoạt động hợp tác. Tăng cường giao lưu, trao đổi thành quả nghiên cứu về lý luận công tác thanh vận. Tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực: Doanh nghiệp trẻ, giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên, xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong khu vực ngoài quốc doanh, giải quyết các vấn đề của thanh niên trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, chính sách đào tạo và sử dụng tài năng trẻ... Tạo điều kiện và tăng cường hợp tác trực tiếp giữa Đoàn thanh niên các tỉnh biên giới, các tỉnh/thành phố có quan hệ kết nghĩa và các đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn hai nước. 

Từ miếng thịt bò chết nghĩ về 30 ngàn tỷ giải cứu bất động sản

   
Những ngày này, các xóm làng ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quãng Ngãi gần như nhà nào cũng ăn thịt bò. Cái thứ thịt đỏ tươi, xa xỉ so với thu nhập của bà con, tưởng như chỉ có ngày hội làng, ngày vui dòng họ mới dám ăn thì giờ đây trở thành điều nghiệt ngã đến rơi nước mắt.
Bà con ăn những con bò, con trâu bị chết do lũ. Bà con nuốt nỗi uất nghẹn vào tâm can bởi chồng chất trên đầu miếng ngon là món nợ ngân hàng lủng lẳng. Những hình ảnh gia súc bắt đầu trương phình, ộc máu tức tưởi do đồng nghiệp gửi về, khiến ai còn lương tri, còn nghĩa đồng bào quặn từng thớ ruột.
Trời ạ, một cái hóa đơn điện, hóa đơn nước chưa thanh toán còn được gửi thông báo đến ba lần mới cắt. Vậy mà xả nước các hồ thủy điện, người ta không nói một tiếng nào. Tưởng như đã là dân nghèo thì phải cam chịu vậy. Làm sao ở một thời đại văn minh như thế này, vẫn còn điều trớ trêu, dân được (hay bị) ăn thịt bò từ sự vô cảm đến lạnh lùng của những ai đang có chức vụ quản lí ngành thủy điện?
Một con bò trị giá đến 20 triệu đồng. Toàn huyện Nghĩa Hành có đến 1000 con bị chết do lũ. Nhẩm tính sơ sơ, thiệt hại này đã lên đến 20 tỷ đồng. Vậy mà vẫn chưa thấy ai lên tiếng chịu trách nhiệm.
Pháp luật đặt ra các quan hệ, các chế tài đối với một bên gây thiệt hại và bên bị thiệt hại để căn cứ tính bồi thường. Nhưng, pháp luật cũng buộc người nông dân phải chứng minh thiệt hại của mình do hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân, tổ chức.
Người ta nói, nếu không xả hồ thì nguy cơ vỡ đập sẽ nguy hiểm hơn như một cái cớ thoái thác trách nhiệm. Và, nỗi đau khổ lại tiếp tục đổ lên đầu người nông dân tội nghiệp. Việc xả nước được xem là đương nhiên không vi phạm pháp luật. Ở đâu ra cái lí lẽ vô lí đến vô hậu đó?
Hầu như ai xem chương trình “Lục lạc vàng” do một đài truyền hình tổ chức, đều nhận thấy rằng, một con bò được tặng cho một người nông dân nghèo là gần như cả dòng họ ấy vỡ òa, vui sướng. Con bò từ ngàn năm nay, nó không đơn thuần là vật nuôi mà đó là tài sản. Mà đã là tài sản thì người ta phải cố vớt vét phần thiệt hại đến mức giảm thiểu tối đa.
Đó là lí do, người dân vùng Nghĩa Hành phải bán tống bán tháo thịt bò chết. Có bất kì ai còn trái tim để xót đau với cái ngồi bó gối, đôi mắt thẫn thờ trước đàn ruồi vo ve trên miếng thịt con-vật-tài-sản của người nông dân?
Ngày 19.11, UBND tỉnh Quãng Ngãi thông qua Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, xin trung ương hỗ trợ 350 tỷ đồng, 2000 tấn gạo cùng một số vật dụng, thuốc men khác. Theo một chuyên gia, đã đến lúc các địa phương miền trung nên có quỹ dự phòng của riêng mình chỉ để đáp ứng cứu trợ khẩn cấp trong lũ trước khi trung ương.
Tiền từ trung ương, suy cho cùng cũng là từ tiền thuế của dân nộp về. Mấy năm qua, kinh tế khó khăn, vật chất tăng cao, người dân ai cũng có sự chật vật của riêng mình, gồng thêm nỗi lo cho đồng bào thì e rằng còn rất nhiều tâm tư.
Nghĩ đến miếng thịt bò chát đắng sau cơn lũ dữ, liên tưởng đến gói 30 ngàn tỷ giải cứu bất động sản lại thêm quặn lòng.
Thanh Nhã
Ảnh: Hình ảnh này đủ làm cho những ai chỉ đạo xả hồ thủy điện quặn lòng chưa?
 

Nguyễn Bắc Son: Vừa ăn cướp vừa la làng

Dân Làm Báo - Trong phiên họp Quốc hội, ông Bộ trưởng Bộ 4T Nguyễn Bắc Son đã la làng rằng trong thời gian vừa qua đã có nhiều cuộc tấn công trên mạng, xuất phát từ các nước khác và Việt Nam cần tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là phát triển hợp tác an ninh mạng với các nước để giải quyết.... Ông quên mất rằng chính bộ 4T của ông và an ninh mạng mới là trùm sò về việc tấn công, dựng tường lửa ngăn chận truy cập các trang mạng cá nhân của công dân Việt Nam.
Ông Son dẫn chứng "trong thời gian vừa qua đã có nhiều cuộc tấn công trên mạng, xuất phát từ các nước khác. Tháng 7 vừa qua, ba báo điện tử Dân Trí, Tuổi Trẻ Online và báo Vietnamnet cũng bị tấn công, đầu tiên các báo đã tự “cứu chữa”, nhưng sau phải nhờ đến tổ chức Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT)." 
Ông quên dẫn chứng luôn là tướng côn an Vũ Hải Triều, Phó Cục trưởng Tổng Cục An Ninh, đã công khai tuyên bố vào ngày 05/05/2010 là các chuyên gia kỹ thuật của côn an Việt Nam - chứ không phải của nước nào khác - đã đánh sập 300 trang mạng của người dân Việt Nam. 
Ông cũng không la làng giùm cho Dân Làm Báo là bắt đầu từ ngày 17/11/2013, VNPT thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã sử dụng nhiều trò hèn và bẩn - chuyển hướng các truy cập Dân Làm Báo dẫn sang một trang Vnexpress. Phải chi ông cũng "tham gia ứng cứu khẩn cấp với một số tổ chức trong quốc tế" phối hợp với "14 quốc gia là đối tác chiến lược" để ngăn chận trò phá hoại của VNPT cho VN xứng đáng là thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền LHQ!? 
Ông cũng không đề cập đến việc từ 3 năm qua Bộ 4T của ông và Bộ Côn an đã triệt để dựng tường lửa đối với Dân Làm Báo, nhiều trang blog / Facebook lề Dân khác. 
Dựa vào những phát biểu của ông Son trong phiên chất vấn của Quốc hội người ta mới thấy đâu là những kẻ ăn cướp, bịt mồm dân có kế hoạch quy mô. Trong khi ba báo điện tử Dân Trí, Tuổi Trẻ Online và báo Vietnamnet - theo lời ông Son bị tấn công "từ 5 nước" - thì ngay tại Việt Nam, ông Son đã: 
- Tuyên bố Blog là một thách thức (ông không dám nói thẳng ra nó là một thách thức đối với những tuyên truyền một chiều, mị dân của đảng cộng sản); 
- Chụp cho những thông tin trái ý đảng là "sai lệch, gây mất đoàn kết nội bộ, chia rẽ trong nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xuyên tạc lịch sử, bóp méo lịch sử, thậm chí đưa thông tin nói xấu lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, nhà, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia..."
- Áp dụng Nghị định 72 để "quản lý chặt chẽ" - cụm từ của ông Son - hay nói một cách khác là để bịp mồm những quan điểm, tiếng nói trái chiều với đảng cộng sản. 
Nhìn lại cho kỹ. Ai tấn công ai!? Ai là kẻ vừa cướp vừa la làng bị cướp!? 

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: Xã hội dân sự là vấn đề khách quan

Nguyên Phó chủ tịch nước chia sẻ: ‘Điều mà tôi rút ra sau thời gian làm việc ở Quỹ hòa bình và phát triển đó là các tổ chức xã hội có vai trò hết sức tích cực. Nhờ có xã hội dân sự mà nhiều vấn đề xã hội sẽ được giải quyết mà không cần đến nguồn lực nhà nước. Ở nước ta trong một thời gian dài có sự e ngại gì đó đối với xã hội dân sự, theo tôi là do pháp luật chưa đầy đủ, trong quản lý cũng có một số vấn đề nên mình còn e dè. Nhưng phải thấy nhà nước không thể lo hết được mà cần huy động sự tham gia của dân nên xã hội dân sự là vấn đề khách quan’.
Thanh niên
22/11/2013 06:00

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: Cần những người trẻ có khát vọng phát triển đất nước

Chính thức nghỉ hưu ở tuổi 75 sau hai nhiệm kỳ giữ cương vị Phó chủ tịch nước (1992-2002) nhưng từ hơn 10 năm qua bà Nguyễn Thị Bình vẫn chưa hoàn toàn “nghỉ việc”. Bà cho rằng, hiện tại bộn bề khó khăn của VN chính là lúc càng cần những người trẻ có khát vọng phát triển đất nước.
aĐều đặn từ 2003 đến nay, nguyên Phó chủ tịch nước vẫn hằng ngày điều hành công việc của Quỹ hòa bình và phát triển VN, nơi bà giữ vị trí chủ tịch. Những người được gặp vẫn thấy bà tỏ ra minh mẫn, sắc sảo trong từng bài nói chuyện hay phỏng vấn cũng như những kiến nghị, góp ý về các vấn đề nóng của đất nước. Đó còn chưa kể đến hàng loạt chuyến đi thực tế tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc diễn ra thường xuyên.
Khát vọng phải gắn với mục tiêu của dân tộc
Qua những hoạt động rộng khắp của bà, điều có thể nhận thấy là tuy không còn ở cương vị lãnh đạo, nhưng tình hình đất nước luôn được bà quan tâm đặc biệt.
Theo bà, hiện tại bộn bề khó khăn của VN chính là lúc càng cần những người trẻ có khát vọng phát triển đất nước. Khát vọng của tuổi trẻ phải gắn với tình hình, mục tiêu phấu đấu của dân tộc, đó mới là khát vọng tốt đẹp. Bà nói trước đây trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, được tham gia chiến đấu là khát vọng của tất cả thanh niên, không được tuyển chọn thì coi như thua kém bạn bè. Nay chúng ta ở một giai đoạn khác, khát vọng của dân tộc giờ là phát triển đất nước làm sao thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, sánh ngang với các quốc gia tiên tiến khác, đem lại một cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân. “Như vậy nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là giữ nước mà phát triển đất nước. Phát triển nhanh và vững đó chính là cách giữ nước tốt nhất”, bà khẳng định. Đề cao lý tưởng, song bà cũng rất thực tế khi khẳng định rằng vấn đề lợi ích cá nhân là hoàn toàn chính đáng, có điều lợi ích cá nhân ấy cần phải được đặt trong lợi ích chung. “Có lợi ích chung mới đảm bảo cho lợi ích cá nhân”.
Theo bà, VN hiện trong giai đoạn đòi hỏi xây dựng, phát triển đất nước trên tất cả các mặt, các clĩnh vực, nhưng nền tảng vẫn là kinh tế. Bà nhấn mạnh: “Không có một nền kinh tế phát triển, bền vững thì rất khó để làm những việc khác”. Để có thể tồn tại và cạnh tranh trong hoàn cảnh nhiều áp lực như hiện nay thì cần có trình độ và ý chí, những yếu tố theo bà phải được xây dựng từ gốc rễ là giáo dục.
Không nên nghĩ “cái gì cũng phải nhà nước”
Con người là yếu tố quyết định. Chân lý ấy, theo bà đòi hỏi một sự quan tâm thỏa đáng vào giáo dục nếu không sẽ khó có thể đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an ninh, quốc phòng. “Sẽ lấy đâu ra những con người lao động tốt, kinh doanh giỏi, có trình độ chuyên môn cao nếu như trí tuệ của họ không nhận được sự giáo dục đúng đắn để phát huy hết khả năng? Đương nhiên phải có một ý chí. Có trình độ rồi nhưng cũng phải có một tinh thần tự cường để xây dựng phát triển đất nước vì sẽ có rất nhiều khó khăn phía trước”, nguyên Phó chủ tịch nước phân tích.
dBà cho rằng, điều có thể nhận thấy bây giờ là ở thanh niên nhìn chung tinh thần tự chủ chưa mạnh. “Ở thời trước có lẽ không rõ lắm nhưng bây giờ thì khác. Tôi nghĩ thanh niên VN cần phải lấy và lấy tinh thần tự chủ như một yêu cầu bắt buộc với bản thân mình. Tôi có nhiều lần trao đổi với các bạn trẻ, các bạn sinh viên, được các bạn bày tỏ tâm tư về những khó khăn sau khi ra trường, không kiếm được việc làm, muốn vào cơ quan này, cơ quan kia mà nhiều trở ngại. Tôi rất chia sẻ những điều ấy. Nhưng mặt khác cũng muốn nói với các bạn trẻ rằng tại sao lại cứ chăm chăm phải vào cơ quan nào đấy, phải có chỗ trong nhà nước? Tất nhiên vào được nhà nước có đóng góp là tốt nhưng tại sao không tìm hiểu xã hội đang cần gì, mình có năng lực gì để tìm những con đường đi khác.
Bà cho rằng: “Con đường đi lên để xây dựng một xã hội tốt đẹp là cả một quá trình, đòi hỏi phải vượt qua những giáo điều. Tìm cho mình con đường đi phù hợp với điều kiện của mình, con đường đi ấy đòi hỏi một sự phấn đấu mạnh mẽ và kiên trì”.
“Ta chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng yêu cầu phát triển đất nước không đợi mình để từ từ có kinh nghiệm. Chúng ta có quyền đòi hỏi một lãnh đạo đất nước tài giỏi, vững vàng nhưng mỗi người chúng ta phải tự xây dựng cho mình một bản lĩnh để góp phần mình xây dựng đất nước. Chán nản không ích gì. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm. Một VN độc lập, tự chủ, phát triển là mong muốn của tất cả mọi người”, bà nói.
b