Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Tin thứ Năm, 01-03-2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Phản đối Trung Quốc đánh đập ngư dân Việt Nam (Đất Việt). - Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt uy hiếp ngư dân Việt Nam (TN).  – Phản đối Trung Quốc đánh đập ngư dân Việt Nam (VNE). – Chủ tịch Việt Nam sẽ thăm TQ để phản đối tiếp?  –   (BBC).
- Huỳnh Ngọc Tuấn: Hiểm họa từ Trung Cộng   –   (ĐCV). – Khi chúng ta ngủ thì Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh (TSW/ Ba Sàm). “Mặc dù nói rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang trải qua giai đoạn ‘trỗi dậy hòa bình’ là cách nói phổ biến và đúng đắn về mặt sử dụng ngôn từ chính trị, nhưng lịch sử nước này cho thấy một câu chuyện khác hẳn. Suốt hơn 2500 năm, Trung Quốc trải qua hai thiên niên kỷ chiến tranh, và chỉ có hòa bình trong khoảng 500 năm – quả thật là xã hội hài hòa”.
- SÔNG ĐỖ CHÚ: BIÊN GIỚI LỊCH SỬ QUA TƯ LIỆU VIỆT – HOA (Văn chương +).
<- TQ, Philippines giữ vững lập trường trong vụ tranh chấp lãnh hải    –   (VOA). – Philippines và TQ đấu khẩu về Biển Đông   –   (BBC).  – Philippines kiên quyết mở rộng hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông   –   (RFI). “Thứ trưởng Năng lượng Philippines nói rõ là 3 lô khai thác bị Trung Quốc tranh chấp chỉ nằm cách bờ biển Palawan 72 và 80 hải lý, trong khoảng cách với bờ biển Trung Quốc lên đến 575 hải lý”.
- Đô đốc Mỹ R.Willard: Trung Quốc giảm bớt các đối đầu tại Biển Đông   –   (RFI). – Đô đốc Robert Willard: Hoa Kỳ cần hiện diện ở Biển Ðông    –   (VOA).
- Bên trong tàu ngầm C-56   –   (BBC).
- Trần Văn Huỳnh – Thư gửi giới chức Mỹ nhằm tìm tự do cho tù nhân chính trị Việt Nam   –   (Dân Luận). – Bài góp ý với nhóm người Mỹ gốc Việt chuẩn bị gặp TT Obama ở Nhà Trắng ngày 5/3 sắp tới: Trans-Pacific Partnership & Generalized System of Preferences (Dự đoán KTVN).
- Tiếp theo tin TT Obama chuẩn bị đón tiếp 100 người gốc Việt và Quốc Hội Mỹ sẽ gặp gỡ đại diện cộng đồng gốc Việt, cũng như tin Ðại Sứ Mỹ David Shear sắp gặp cộng đồng Việt Nam, tối 28 tháng 2 vừa qua, TNS TIỂU BANG QUEENSLAND RON BOSWELL (đảng LNP Úc) LÊN TIẾNG VỀ NHẠC SĨ VIỆT KHANG TRƯỚC THƯỢNG VIỆN ÚC (CXN). “… Hôm nay, tôi lên tiếng để ủng hộ người dân nước Việt Nam. Đã quá lâu, họ đã bị nhà cầm quyền CSVN tước bỏ mọi quyền làm người căn bản. Tôi muốn đặc biệt kêu gọi sự chú ý đến một nhạc sĩ can đảm có tên là Việt Khang, người chống lại sự đàn áp của đảng Cộng Sản qua những bản nhạc của anh, và anh đã phải trả giá cho việc làm này”. – Trần Trung Đạo: “Việt Nam tôi đâu?” câu hỏi của nhiều thế hệ   –   (DLB).  – Ngọn lửa Việt Khang   –   (DCVOnline). Việt Khang. Photo: SBTN. =>
- “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức nhân chuyến đi thăm Hà Nội mới đây của Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell”: Hoa Kỳ muốn có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam   –   (VOA). “Muốn Hoa Kỳ và Việt Nam tiến đến một tầm mới thì cần phải có những bước có ý nghĩa về phía Việt Nam, giải quyết những quan ngại về nhân quyền, những thách thức có hệ thống liên hệ đến tự do bày tỏ ý kiến và tự do tổ chức”. Có tin cho biết Ban Tuyên giáo đã nhắn tin chỉ đạo các báo hạn chế một số nội dung khi đưa tin về chuyến thăm này, nhất là về “nhân quyền”.
- Vatican: Các mối quan hệ với Việt Nam tiếp tục được cải thiện    –   (VOA).  – Quan hệ Việt Nam – Vatican có ‘cải thiện’   –   (BBC).  – Tự do tôn giáo theo kiểu của Việt Nam   –   (DLB). Cuộc họp này được 6 báo/trang web của nhà nước VN đưa tin: TTXVN, Đại đoàn kết, Thanh niên, Chính phủ (đăng lại của Bộ NG),  Tuổi trẻ.
- AI HÀNH AI? (FB Paolo Thành Nguyễn). “Tôi là một công dân, sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng theo đúng nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, việc xâm phạm quyền tự do công dân qua việc chép và sử dụng hình ảnh cá nhân của tôi như trên là điều không thể chấp nhận”.
- Có lý nào vụ Tiên Lãng cũng sẽ chìm vào lãng quên?  (Da Vàng).
- Trương Văn Dũng: Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu (Nguyễn Tường Thụy).
- Gia đình ông Vươn dựng lại nhà bị phá   –   (BBC). Mời bà con nghe lại phát biểu của Đại Ca liên quan đến ngôi nhà ông Vươn bị phá: Ông Đoàn Văn Vươn, Nhà của tôi đâu rồi? (nguyenkimkong/ THHP). – Phỏng vấn chị Phạm Thị Hiền, vợ anh Đoàn Văn Quý: Gia đình ‘xin phóng thích’ ông Vươn   –   (BBC). Mời bà con bấm vào đây để nghe audio.
<- Tiên Lãng: Những cặp đôi hoàn hảo   –   (Cu Làng Cát). Đó là các cặp đôi: Vươn – Quý, Hiền – Thương. Bên phản diện gồm có: Khánh – Sân, Thoại – Ca, Hiền – Liêm, Nghĩa – Hoan, Chuân – Vương…
- Trần Trung Đạo: Từ “tủ lạnh, Ti vi chạy đầy đường” đến “Gú-gờ chấm Tiên Lãng” (RFA’s blog). “Và cũng khốn khổ thay cho người dân Việt trong nước hiện được ‘lãnh đạo’ bởi những kẻ có tầm cao văn hóa, tâm lý, đạo đức chỉ từ phần dưới thân thể trở xuống!” – Mời xem lại: Lại phải nói về quan trí Việt Nam  (RFA’s blog).
- CHỐT DANH SÁCH THAM GIA KÝ KIẾN NGHỊ VỤ ÁN TIÊN LÃNG   –   (Nguyễn Xuân Diện).
- Sự tàn nhẫn của tòa báo Vnexpress   –   (Cu Làng Cát). “Thế nhưng từ đó đến nay, tòa báo này không có một lời xin lỗi nào, vẫn lặng lẽ, tự mình ‘lẻn’ mặt với mình, với độc giả. Một lần nữa toà báo này tàn nhẫn nhưng lại tự chạy tội nhẫn tâm hòng bỏ qua những vấy bẩn tự mình gây ra với đồng bào của mình”.
- Tranh chấp đất đai: Cần tháo gỡ từ Hiến pháp   –   (RFA).
- Nhấn mạnh lại 19 điều cấm Đảng viên   –   (BBC).  – 19 điều cấm đối với đảng viên   –   (RFA).  – Quan chức thời nay   –   (RFA).  – Báo cáo đồng chí TBT về một vi phạm 19 điều cấm tiệt đảng viên: Chia ruộng cho quan   –   (DLB). – ĐIỀU CẤM THỨ 11   –   (Sơn Thi Thư).  – Bỏ đảng sướng hơn!   –   (DLB).
- CHỈNH ĐỐN ĐẢNG LIÊN QUAN THẾ NÀO VỚI NHÀ MÁY GIẤY (Mai Xuân Dũng). “Cuối cùng ‘19 điều Đảng viên không được làm’, do Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành tại quy định số 47-QĐ/TƯ năm 2012 thay cho quy định 115 bởi Bộ Chính trị ban hành năm 2007 là chuyện khá khôi hài vì hai quy định này cơ bản chỉ là hai chị em sinh đôi được đặt cho hai cái tên khác nhau… Chỉnh đốn đảng với cung cách này thì chỉ có mấy nhà máy giấy là ‘Phấn khởi, tin tưởng và nhất trí cao’ mà thôi”.
- Thơ: Trần Bì – Chỉnh và Đốn   –   (Dân Luận). “Tám chục năm có lẻ/ Còn bé nhỏ chi đâu,/ Sao mỗi ngày mỗi tệ/ Khiến muôn dân chán phèo/  Suốt đời lo chỉnh đốn/ Càng chỉnh càng đốn thêm,/ ‘Con cháu các cụ cả’/ Chỉnh dân, đâu chỉnh quyền”.  – Nghe Tổng “Trọng” tụng kinh   –   (DLB).
- Nhà thơ THẠCH QUỲ: BỌ LẬP NHẦM RỒI (Quê Choa). “Luật pháp tất cả các nước không nói ‘Cấm đổ rác trên đường phố’, ‘Cấm đái bậy nơi nơi công cộng’ mà nói: ‘Đổ rác phạt 1000 đô la’, ‘Đái bậy, phạt 5000 đô la’. Tôi lại đố bọ tìm được cái biển ‘Cấm đổ rác’, ‘Cấm đái bậy’ ở Mĩ, ở Nhật! Bọ Lập thử hô khẩu hiệu ‘Cấm đổ rác’, ‘Cấm đái bậy’ vài ngàn lần xem có cấm được hai chuyện đó không nhé!
- Bữa qua BS có thắc mắc tháng 12/2007 có Quy định 115 về những điều đảng viên không được làm, rồi tháng 11/2011 lại có Quyết định 45 tương tự, chưa kịp “quán triệt” thì đã có cái Quy định 47 không hơn gì. Thế nhưng một độc giả vừa cho biết tháng 5/1999 cũng đã có Quy định 55, vẫn là “Những điều đảng viên không được làm”. Tất cả cũng vẫn loanh quanh 19 điều, nội dung gần như y chang.
- 60 ngày & những phát ngôn ấn tượng (Trương Duy Nhất). “1- ‘Đảng như con cá ngúc ngoắc trong ao cạn’ - Nhà văn Vũ Tú Nam. 2- ‘Đất  nước chúng ta đang đi trên một cỗ xe mà người lái xe không biết lùi, và trên cỗ xe phanh hỏng. Và chúng ta chỉ băm băm lao về phía trước, đầy những rủi ro’- Đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc…”
- Phỏng vấn nhà văn Phạm Viết Đào: ‘Dùng thông tin để điều chỉnh Đảng’   –   (BBC).  – TỰ DO THÔNG TIN CÓ THỂ GIÚP CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, VẠCH MẶT ĐẢNG VIÊN THOÁI HÓA, BIẾN CHẤT (Phần cuối)   –   (Phạm Viết Đào). – Mời xem lại Phần 1: VẪN DUY Ý CHÍ VÀ DUY TÂM CHỦ QUAN TRONG CÁC GIẢI PHÁP CHỈNH ĐỐN ĐẢNG   –  Phần 2: CHỈNH ĐỐN ĐẢNG” HAY LIÊN HOAN “NGHỆ THUẬT CHỈNH ĐỐN ĐẢNG”.
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Chinhphu.vn). – “Tự phê bình phải bắt đầu từ cán bộ lãnh đạo, quản lý”(DT).  – Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là khâu mở đầu, mấu chốt (TN). – Chỉnh đốn Đảng: Nghiêm túc, quyết liệt nhưng bình tĩnh, khách quan (TP). - Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị (VnMedia).
<= Tranh vẽ “các thế lực thù địch” của Gustav Klimt, năm 1902. – AI LÀ BẠN, AI LÀ THÙ CỦA ĐẢNG? – (Huỳnh Ngọc Chênh). “Đọc kỹ đoạn văn đó chúng ta thấy rõ kẻ thù là các thế lực thù địch, phản động với những âm mưu cực kỳ xảo quyệt của chúng nhưng lại hoàn toàn không biết bọn chúng là ai, ở đâu, đe dọa đến sự an nguy của Đảng và chế độ từ phương trời nào?
- Phen này ông quyết đi buôn mũ (Trần Nhương). “Phen này ông quyết đi buôn mũ/ Vừa chửi vừa rao cũng đắt hàng”. – Thế lực thù địch đến từ đâu?   –   (DLB). – Mời xem thêm: Đừng nghe những lời bịa đặt, sai sự thật (paveldunghd).  – Tranh: Quan soi gương (Trần Nhương). “Cán bộ: Mình là cán bộ gương mẫu, liêm khiết, trong sạch, kiên định mà soi gương thấy mình như quỷ dữ. Thôi đúng là thằng gương thù địch, diễn biến, thằng này láo…!
- Tiến sỹ Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu Lập pháp, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Quốc hội sẽ giám sát chỉnh Đảng   –   (BBC). “Có một lợi thế quan trọng của Quốc hội, đó là Quốc hội có quyền giám sát tối cao đối với tất cả các cơ quan Nhà nước…” BTV: Trong khi “Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối và triệt để”, mà “Quốc hội sẽ giám sát chỉnh đảng” thì coi bộ hơi căng à…
- LS Trần Lâm: Việt Nam phải thay đổi! Thời gian không thể chờ đợi!   –   (DLB).  – QUÁN TÍNH TƯ DUY   –   (Hồ Hải).
- Thực chất của đợt Chỉnh đốn đảng lần này   –   (DLB).
- Tại sao phải công an hóa Ban Tôn Giáo Chính Phủ?   –   (RFA). Tướng Phạm Dũng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. Ảnh: PetroTimes.=>
- Nguyễn Quang Duy từ Melbourne, Úc: Hiến pháp phải gắn liền với con người Việt Nam   –   (ĐCV).
- Nhật Tuấn: Người gặp trắc trở vì chê thơ Tố Hữu   –   (BBC). Về bài đã điểm hôm qua trên blog của nhà văn Nhật Tuấn.
- Song Chi: Người Việt không bình an  (RFA’s blog).
- David Pickus: GS Mỹ luận bàn vai trò trí thức (TVN).
- Đôi điều muốn kiến nghị với Bộ trưởng GTVT (DT). “Tôi cũng như nhiều người dân Việt Nam ủng hộ Bộ trưởng GTVT vì ông là người dám nghĩ, dám làm. Nhưng trước khi đưa ra các quyết sách, ông nên cân nhắc thấu đáo mọi mặt nhằm tránh những hệ quả ngoài mong muốn”. - Điều chỉnh lệch giờ: Bệnh viện cũng phải thực hiện (PLTP).
- Bất cập thu phí đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương: Đi hay “né”, là quyền của dân (ANTĐ).   - Đường cao tốc vắng tanh (TN).
Hà Nội xử lý các vi phạm tại khu đất B6 Đầm Trấu (Tintuc).
<- Luật sư phân tích vụ doanh nghiệp “tố” Hải quan CK cảng Đà Nẵng (GDVN).
- Viên chức chính phủ VN bị tù vì chèn ảnh khiêu dâm vào website tỉnh    –   (VOA).
- Cảnh cáo Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Khánh Hòa (ANTĐ).
- Nghị án vụ hỏa hoạn tại quận Hoàng Mai: “Sốc” với đối đáp của kiểm sát viên (ANTĐ).
Ném mìn vào nhà công an xã (NLĐ).
- Phải làm bị can suốt… 22 năm ròng (DT).
Mô hình thị trưởng của Đà Nẵng – Hy vọng và lực cản (TVN). – Quy định của Đà Nẵng trái luật (TN).
- 76. TRƯỚC VÀ SAU CUỘC GẶP CẤP CAO TRUNG-VIỆT Ở THÀNH ĐÔ (Việt sử ký). Tiết lộ đáng ngờ của viên cựu đại sứ TQ tại VN về những cuộc tiếp xúc bí mật với TBT Nguyễn Văn Linh và bộ trưởng quốc phòng Lê Đức Anh tháng 8/1990.
Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội tiếp khách (SGGP). - Việt Nam muốn phát triển quan hệ hữu nghị với Italy (TTXVN).
Lãnh đạo đối ngoại EU thăm Việt Nam (TN). - EU cam kết cung cấp 1 tỉ USD vốn ODA cho Việt Nam (NLĐ). - Ông David O’Sullivan (VnMedia). =>
- Thái Lan tiếp tục xây đập Xayaburi bất chấp thỏa thuận khu vực    –   (VOA).
- Theo chân bà Aung San Suu Kyi trên đường vận động tranh cử   –   (VOA).
- Mỹ ‘gắn hạt nhân với cứu trợ Bắc Hàn’   –   (BBC).  – Mỹ đã trợ giúp lương thực với điều kiện Bình Nhưỡng nhượng bộ hạt nhân   –   (RFI). – Triều Tiên đồng ý ngưng hoạt động hạt nhân để đổi lương thực của Mỹ (Dân Trí). - Triều Tiên đồng ý ngừng chương trình hạt nhân (VOV). - Mỹ hoan nghênh quyết định của CHDCND Triều Tiên (VOV). - Triều Tiên tạm đổi hạt nhân lấy 240.000 tấn gạo (VTC). - Diễn biến quan trọng từ Triều Tiên (TN).
- Bạo động ở Tân Cương làm 12 người thiệt mạng   –   (RFI).  – Trung Quốc tố cáo các phần tử ly khai tại Tân Cương gây chết người    –   (VOA).   – Bạo loạn Tân Cương ‘làm 12 người chết’   –   (BBC).
<- Thêm một trường hợp “Ô Khảm” khác xuất hiện tại Trung Quốc   –   (RFI). “Noi gương làng Ô Khảm, ở tỉnh Quảng Đông, người dân một số làng khác tại Trung Quốc đã vùng lên phản đối chính quyền, đòi trả lại đất đai bị trưng thu, và nhất là đòi tổ chức bầu cử địa phương minh bạch, để thay đổi các quan chức lãnh đạo tham nhũng”.  – Ô Khảm, phòng thí nghiệm dân chủ (L’Express/ Thụy My).
- Nga: tiến lên quá khứ (phần 1) (Der Spiegel/ Phan Ba).
KINH TẾ
- Việt Nam thu hút xí nghiệp nước ngoài chuyển sản xuất   –   (RFI).
- Những dấu hiệu tích cực về thu hút FDI từ đầu năm (TTXVN).
- Việt Nam sẽ sáp nhập các ngân hàng thương mại nếu nợ xấu gia tăng   –   (RFI). - Chia sẻ hạn mức tín dụng? (TN). - Ngân hàng nhóm 4: Cơ may trong cuộc chơi mới (VEF). - Nhà đầu tư ngoại “nhắm” ngân hàng Việt (VIR).
Cổ phiếu ngân hàng được giao dịch mạnh (TN). - Vì sao cổ phiếu HBB tăng cao? (NLĐ).
- Ảnh – Ngân hàng Bò Xã Cán Cấu: MỘT NGÂN HÀNG MỚI THÀNH LẬP   –   (Mai Thanh Hải).
Sắp tới mốt đầu tư bạch kim? (VEF).
Xăng dầu muốn tăng 800 – 1000 đồng/lít (VEF).
Giá gas tăng 52.000 đồng/bình 12 kg (TN). - Nửa triệu đồng một bình gas (TBKTSG).
- Buôn bán hi vọng? (Nguyễn Văn Tuấn). – Năm 2030, thu nhập người Hà Nội đạt 17.000 đôla (VNE). 
Jetstar Pacific khẳng định tiếp tục mô hình giá rẻ (TN).
Lật mặt chiêu chuyển giá của DN nước ngoài (VEF).
- Hy Lạp thông qua một kế hoạch khắc khổ mới dưới sức ép của các chủ nợ    –   (RFI).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Dương Danh Dy: Người Hoa tại Mỹ (VHNA).
- Song Chi: Người Na Uy giản dị (RFA’s blog).
- Hồ Tấn Nguyên Minh: Thơ chiến trận của Trần Nhân Tông  (VHNA).
Tọa đàm thơ Bùi Giáng (TN).
- Bệnh tật và cái chết của 4 văn nhân: Tản Đà, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Nguyễn Tường Tam[2]   –   (ĐCV).
<- Bùi Chí Nhân: Lễ hội đền Quan Lớn Bùng Bùi Thế Đạt (VHNA).
- Tác quyền âm nhạc: Không ai nhường ai  (TT). – MCPMC TRẢ LỜI VÀ LÀN SÓNG TÁC QUYỀN (VH/ Nguyễn Trọng Tạo). – Về văn bản các nhạc sĩ gửi Cục NTBD liên quan đến tác quyền âm nhạc: Có những vấn đề “không bình thường”   –   VCPMC nói gì về hợp đồng thu tác quyền của ca sĩ Chế Linh ?  (Văn Hóa).  – VCPMC: Người đầu tiên sáng lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng trăn trở hoài nghi (NTBD).
- Thạch Linh: Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2011  (Trần Nhương
- Hà Nội có một góc phố “Cà-phê người già” (ANTĐ).
- Thúy Hoa: Nét mới Hưng Nguyên (VHNA).
- Nguyễn Thị Anh Đào: TẠ VĂN SỸ – NHÀ THƠ XE ÔM PHỐ NÚI (Nguyễn Trọng Tạo).
- Trao đổi thơ – bản sắc, tự do và toàn cầu hóa trên báo VNT: ĐỖ QUYÊN: KHÔNG THỂ CÓ SẮC MÀU CHUNG CHO CÁC LÁ CỜ THƠ   –   PHAN HOÀNG: THƠ VIỆT CẦN BỨT PHÁ, VƯỢT THOÁT KHỎI TÌNH CẢNH NÔ LỆ HÓA VỀ THÔNG TIN TOÀN CẦU   –   (VNT/Văn chương +).
- MỘT NHÀ THƠ KIÊM NHÀ BÁO Ở ĐẤT CẢNG HẢI PHÒNG KHÔNG BIẾT ĐI XE MÁY, KHÔNG DÙNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG   –   (Văn chương +).
- Lễ hội Hai Bà Trưng của cựu nữ sinh Trưng Vương ở Nam Cali   –   (RFI).
- Mai Anh – Con Cuông: Những nỗ lực bảo tồn dân ca, nhạc cụ dân tộc Thái  (VHNA).
San ủi di tích quốc gia để… trồng keo! (TN).
Phát hành hơn 40 triệu bản sách và văn hóa phẩm (TN).
- Mộng tơ đồng còn mãi (ND).
Cởi trói cho ảnh khỏa thân nghệ thuật (TT).
- Ngày 29/02 : truyền thống thời xưa, ý nghĩa thời nay    –   (RFI).
Tìm thấy bộ sưu tập tranh quý của Hitler (TT). =>
- Ấn-độ du ký: Rajasthan – Xứ sở của thần thoại, người, thú và rác (phần 2) (Da màu). Phần 1.
Giải vô địch Vovinam châu Âu lần II: 11 quốc gia tham dự (TN).
- Váy hở chân của Angelina ‘gây sốt’   –   (BBC).
LHP Cannes tôn vinh biểu tượng sex Marilyn Monroe (VNN).
- Bầu Kiên “đuối lý” với cầu thủ Thanh Trung (Infonet/ Bee).  – Bóng đá Việt Nam: Đinh Thanh Trung trở thành cầu thủ tự do (TT).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Giáo dục Việt Nam trước thềm hội nhập: Cái nhìn của thầy lang (Viện Nghiên cứu TLVN). “Góp ý về cái nhìn của Nghiêm Hồng Sơn và bài phỏng vấn của BBC với nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn“.
- Thi học sinh giỏi quốc gia 2012: Tỉ lệ học sinh đoạt giải đạt 49,85% (GDVN).
- Tuyển sinh 2012: Trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức cập nhật chỉ tiêu   –   Tuyển sinh 2012: Tăng chỉ tiêu hệ dân sự tại các trường quân đội   –   Tuyển sinh 2012: Những điểm cần lưu ý ở trong các quy định mới   –   Ôn thi Đại học: Bí quyết học khối C của Thủ khoa Học viện Hành chính (GDVN).
Kiến nghị tạm ngừng tuyển sinh Trường ĐH Hùng Vương (TN).
Đại học Việt Nam đầu tiên cho phép SV… hôn nhau (VNN).
<= Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga và ngài Ranjit Rae, Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ. Ảnh Xuân Trung. <- Chính phủ Ấn Độ tài trợ siêu máy tính PARAM cho ĐH Bách khoa Hà Nội (GDVN).
- Bị nghi ăn cắp, một nữ sinh trường chuyên thắt cổ tự tử trong KTX (GDVN).
- Nhân chuyện Quỳnh Anh, nghĩ về cách giáo dục con trẻ…  (GDVN).
Ngồi lâu dễ tiểu đường (TN).
Nhà khoa học nguyên tử Mỹ từng… đạp xích lô ở Việt Nam (DT).
Kẻ hủy diệt trái đất? (TT).
- Tài tình nông dân Trung Quốc tự chế máy bay (DT). Giống chuyện “Hai Lúa” chế tạo máy bay ở xứ mình.
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Dập dịch cúm gia cầm, ngăn cúm A/H5N1 trên người (SGGP). - Cân nhắc đóng cửa lớp học do dịch (TN). – Lơ là Phòng chống dịch ở gia súc, gia cầm: Chưa có cán bộ nào phải chịu trách nhiệm?  (ANTĐ).
- 3 nữ sinh chết đuối thương tâm ở bờ sông (TT). - Sụp hố sâu, ba nữ sinh chết đuối (Dân Việt).
- Cô dâu trẻ tủi nhục vì hai chữ “trinh tiết” (DT). “Việc tôi cưới lầm cô dâu vì tin tưởng chỗ bạn bè. Tôi xin đề nghị Tòa án giải quyết cho tôi lấy lại tiền cưới và vàng vòng đã tặng cô dâu”.
- Nữ trinh sát trổ tài bắt tội phạm trên in-tờ-nét (Tin khó tin).
- Sử dụng vũ khí trái luật tràn lan ở VN   –   (RFA).
Bắt “trùm” buôn thuốc Viagra, Cialis (NLĐ).
Sinh viên bịt mặt ‘tấn công’ ký túc xã lúc rạng sáng (VTC).
- BIA HÀ NỘI 2   –   (blog Thành).
- CHỈ LÀ MÓN ĐỒ CHƠI CŨ    –   (blog Thành). =>
Thu hồi tiền hỗ trợ thiệt hại thiên tai, dịch bệnh năm 2009 (VOV). - Yêu cầu kiểm điểm lãnh đạo 8 tỉnh (TN).
- Bạn đọc ủng hộ tiền cho 2 phụ nữ mắc bệnh “lạ” (Bee).
- “Hiệp sĩ” Sài Gòn bắt nóng đối tượng cướp giật (TT).
- Sao Yoga tạo ra quá nhiều kẻ hám gái? (VNN).
- Hoang tàn chợ nông sản lớn nhất Tây Nguyên(ANTĐ).
- Chuyện đời nữ Thủ tướng đầu tiên kết hôn với…phụ nữ (Bee).
Tin đồn ở vùng thiên tai Nhật Bản (TN).
- TS Tô Văn Trường: TỪ THẢM HỌA FUKUSHIMA ĐẾN ĐIỆN HẠT NHÂN Ở VIỆT NAM   –   (Người Lót Gạch).
QUỐC TẾ
Trung Đông tiếp tục tăng nhiệt (TN). - Mỹ đoán hành động đáp trả của Iran (VNN). - Tấn công Iran đẩy Mỹ trở lại suy thoái (TVN/Forbes).
- Lực lượng an ninh Syria mở cuộc tấn công trên bộ ở Homs   –   (VOA). - Mỗi ngày hơn 100 thường dân Syria thiệt mạng (NLĐ). - Chính phủ Syria xóa sổ những ổ kháng cự ở Homs (TTXVN). - Xung đột vũ trang tại Syria ngày càng dữ dội (VnMedia). – Cơ quan nhân quyền LHQ đả kích chính phủ Syria    –   (VOA).  – Quốc tế thúc giục Damas hợp tác với Hội Hồng Thập Tự   –   (RFI).
Cuộc chiến ngoại giao Belarus – EU (NLĐ). - Belarus “tố” EU gây căng thẳng quan hệ song phương (TTXVN).
- Chỉ huy cấp cao Al-Qaeda bị bắt tại sân bay Cairo (TTXVN).  – Ai Cập bắt nhầm người được cho là thủ lĩnh của Al Qaeda (TT). - Ai Cập ấn định ngày bầu cử Tổng thống (Gafin).
- ‘Binh sĩ NATO tỏ ra hết sức kiềm chế ở Afghanistan’    –   (VOA).
- Trung Quốc muốn hàn gắn quan hệ ngoại giao với các nước Ả Rập   –   (VOA).
<= Ứng cử viên tổng thống phe đối lập Idrissa Seck và Cheikh Bamba Dieye tại một cuộc biểu tình chống chính phủ ở trung tâm Dakar, Senegal, ngày 22/2/2012. – Ðối lập Senegal tìm cách liên kết trước cuộc bầu cử tổng thống vòng 2    –   (VOA).
- Hải tặc cướp tàu trên biển Nigeria, bắt cóc 2 thủy thủ    –   (VOA).
- Lãnh đạo phe Áo Vàng Thái Lan bị 20 năm tù   –   (RFI).
Khách sạn 5 sao đắt khách trong vùng chiến trận (VEF).
Anonymous đánh trang web Interpol sau vụ bắt giữ (TTXVN). - 25 nghi phạm tin tặc sa lưới (NLĐ). - 25 hacker Anonymous bị Interpol bắt giữ (TT).
- Ông Romney thắng 2 cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Michigan, Arizona   –   (VOA).  – Mitt Romney thắng lớn ở Arizona, nhưng sít sao ở Michigan   –   (RFI).  – Ông Romney thắng ở Arizona và Michigan    –   (BBC).  – Các ứng cử viên TT Mỹ xác định lập trường trong các cuộc tranh luận    –   (VOA).
- Ngũ Giác Ðài: Hài cốt nạn nhân 11/9 đã được đưa tới bãi thiêu hủy    –   (VOA).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 29/02/2012; + Tài chính kinh doanh sáng – 29/02/2012.
* RFA: + Sáng 29-02-2012
Tối 29-02-2012
* RFI: 29-02-2012

 
LƯỢM TIN TỨC
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Sửa Hiến pháp và kinh nghiệm kiểm soát quyền lực (VNN).  – Quyền lực phải thuộc về nhân dân (TP). – Cựu Bảo Kim: Chỉ Thiếu Một Đồng   –   (Đinh Tấn Lực). “Lịch sử nhân loại không thiếu gì những guồng máy bạo lực sụp đổ từ tính GATO của bọn đảng viên vẫn từng biểu diễn một dạ trung thành (cho tới khi ngòi dẫn bắt đầu cháy).  GATO là gì à? Ghen ăn tức ở đấy! Không phải chỉ trong Hội Nghị không thôi đâu!”
- Xây dựng chính quyền đô thị: PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện: Để lãnh đạo biết sợ dân (TP).
- Phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam: “Phí lưu hành phương tiện cá nhân chỉ là giải pháp tình thế” (GDVN).


KINH TẾ


VĂN HÓA-THỂ THAO
- Theo dấu tích vương triều Tây Sơn: Ẩn trong chùa chiền (TN).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- 2.074 học sinh được tuyển thẳng ĐH, CĐ (VNN).  – Hà Nội dẫn đầu kì thi HS giỏi quốc gia 2012 (DT).  – Hơn 2.000 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia (TTXVN).

Hào phóng điểm 10 (VNN/TT).
- Giáp Văn Dương: Xung quanh “máy phát điện chạy… nước” (Tia sáng).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Nguy kịch vì nhiễm cúm A/H5N1 do ăn tiết canh vịt (VNN).  – Nhiều địa phương chưa chủ động phòng chống dịch (TQ).

QUỐC TẾ
- Iran đàn áp bất đồng chính kiến trước khi bầu cử    –   (VOA).

Phanh phui chuyện hối lộ quan chức của tờ báo ăn khách nhất Anh (DT).   - Báo Sun hối lộ quan chức chính phủ Anh thế nào?(VNN/Huffington Post).

Tại sao Việt Nam mở thêm casino?

-Ngô Nhân Dụng

Ông Nguyễn Mại, nguyên phó chủ nhiệm Ủy Ban Nhà Nhà Nước về hợp tác và đầu tư, mới trả lời cuộc phỏng vấn của đài Á Châu Tự Do (RFA), tỏ ý ngạc nhiên vì, “Tôi không hiểu người ta căn cứ vào đâu để đưa ra những dự án (đầu tư) khổng lồ như vậy?” Ông nêu ra ba dự án lớn, tổng cộng lên 10 tỷ đô la Mỹ.
Nghe nói có thêm đầu tư vào Việt Nam, đáng lẽ chúng ta phải mừng. Nhưng Tiến sĩ Nguyễn Mại không tỏ vẻ vui mừng mà lại chỉ ngạc nhiên. Lý do, vì đó là những dự án xây cất casino, khu giải trí và sòng bài vĩ đại! Công ty bài bạc Las Vegas Sands đang thảo luận hai casino, ở Hà Nội và Sài Gòn, trị giá 6 tỷ. Công ty Mã Lai Genting sẽ đầu tư vào Vân Ðồn, tỉnh Quảng Ninh với hơn 4 tỷ! Trận Vân Ðồn này có vẻ thắng lớn hơn Hà Nội!

Việt Nam đã từng có casino rồi. Ở miền Bắc có một casino ở Lợi Lai, Móng Cái; một casino ở Ðồ Sơn Hải Phòng, đã hoạt động 17, 18 năm nay. Cốt nhắm vào du khách Trung Quốc; người Việt trong nước không được vào casino chơi bài. Nhưng khách vắng quá, vì người Trung Quốc không đến chơi bao nhiêu. Thời đại Nguyễn Tấn Dũng có thể gọi là thời đại Casino. Vì ông đã cho phép mở thêm rất nhiều sòng bài, và nay đang thương thuyết với các sòng bài lớn nhất thế giới để mở thêm nữa. Năm 2008, casino ở Hồ Tràm, Vũng Tàu đã được khởi công. Tỉnh Kiên Giang, nơi có nhà thờ tổ tiên của ông thủ tướng, đã được chấp thuận xây casino ở Phú Quốc; mà điều kiện là nhà đầu tư nước ngoài phải cam kết làm casino cỡ lớn, tốn ít nhất 4 tỷ đô la. Ðài RFA viết: “Nếu kê đủ thì danh sách xin đầu tư vào ngành cờ bạc còn dài hơn nữa... Cũng giống như trước đây, thời đầu tư sân golf, hiện nay các địa phương ra sức tô hồng cho những dự án casino.” Ðài này còn ghi nhận: Các nước khác ở Châu Á “Thái Lan, Hồng Kông, ngay Trung Quốc cũng không có casino!”
Tất cả mọi người Việt Nam phải tự hỏi: Tại sao chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bỗng dưng quan tâm đến các casino như vậy? Câu trả lời đầu tiên là: Thâu ngoại tệ. Casino sẽ thu hút khách du lịch, khách du lịch sẽ đem tiền vào, một số người Việt Nam sẽ có công việc làm. Phong trào làm sân golf cũng được nêu ra nhằm mục đích tương tự? Cho tới cuối năm 2009, đã có khoảng 80 dự án sân golf; các sân cù này “ăn” mất 8,000 hecta đất nông nghiệp. Số “dân oan” mất ruộng, mất đất đi khiếu nại còn kéo dài cho tới bây giờ. Nhưng hậu quả kinh tế của các sân golf đó như thế nào? Tạo ra bao nhiêu công việc làm cho người dân? Có bao nhiêu du khách ngoại quốc đến Việt Nam để chơi golf? Thu được bao nhiêu đô la? Số tiền đó dùng làm gì, hay vào túi những ai? Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chưa cho biết kết quả của sáng kiến làm sân golf ào ạt khắp nước như thế nào, đã đâm vào một phong trào mới: Mở casino!
Một người có thể cố vấn cho khuyên ông Nguyễn Tấn Dũng mở casino là Jackson Chang. Ông ta nói: “Một trong những yếu tố khiến tỷ lệ khách nước ngoài đến Việt Nam chưa cao là vì thiếu casino, trong khi lãnh vực này có thể mang về nguồn ngoại tệ rất lớn cho Việt Nam.” Ông Jackson Chang nói như thế, vì ông là chủ tịch cơ quan phụ trách đầu tư nước ngoài của Ma Cao! Ma Cao, còn gọi là Áo Môn, là một thành phố thuộc địa của Bồ Ðào Nha, cho đến năm 1999 được trả về Trung Quốc. Bắc Kinh cho phép thành phố này có quy chế riêng, dân Trung Hoa lục địa phải xin chiếu khán (visa) mới được vào đó.
Và kỹ nghệ duy nhất của Ma Cao là sòng bài! Nếu bỏ các sòng bài, thì chắc thành phố này sẽ “đi về nơi hoang dã!” Ngoài nghề cờ bạc, một nghề cũng phát triển mạnh ở Ma Cao là mại dâm. Bên cạnh hai nghề đó, tất nhiên các băng đảng tội ác sinh sôi nẩy nở!
Nước Việt Nam có giống như Ma Cao, các thành phố Hà Nội, Sài Gòn có giống như Ma Cao hay không? Bộ nước Việt Nam không có cơ hội nào khác để hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, cho nên phải dùng đến hạ sách là mở casino? Nước mình không có tài nguyên nào đáng kể, không có hàng chục triệu công nhân thông minh, chăm chỉ, sẵn sàng làm việc, để tạo cơ hội đầu tư cho người ngoại quốc hay sao? Ai cũng biết ở đâu có casino thì ở đó cũng sinh ra hàng ngàn thứ bệnh cho xã hội. Giáo Sư Trần Ngọc Thêm, Ðại Học Quốc Gia ở Sài Gòn cảnh cáo: “Cái nguy hiểm của casino nó chẳng khác gì thuốc phiện, chẳng khác gì ma túy cả.” Ông giáo sư chưa nói đến một phó sản của casino: Ở Ma Cao, thanh niên nam nữ lớn lên không thiết vào đại học mất công làm gì. Vì đi làm trong sòng bài, chia bài, đấm bóp, chạy bàn, giải trí cho khách, đồng lương cao hơn, cuộc sống phởn phơ hơn! Cờ bạc và đĩ điếm luôn luôn đi đôi với nhau. Nếu các dự án mở casino thành công, thành công, đại thành công, thì thời đại Nguyễn Tấn Dũng sẽ đánh dấu một khúc quanh mới trong lịch sử đảng Cộng Sản Việt Nam: Ðảng ta bước vào giai đoạn “chứa thổ, đổ hồ” trong thời kỳ quá độ tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội!
Nhưng chắc Trung Ương Ðảng và Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản đã suy nghĩ kỹ càng khi tính cho mở casino nhiều như thế. Chắc chắn quyết định này phải đáp ứng một nhu cầu lớn lao của giới lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam. Vì Ma Cao còn có thể cho chúng ta một bài học khác về việc mở casino: Ðó là một trung tâm rửa tiền! Hiện nay các sòng bài ở Ma Cao là những cửa ngõ chuyển tiền từ Trung Hoa lục địa ra ngoài. Từ đó, tiền sẽ được chuyển qua các trương mục ở Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, New Zealand, Úc, Canada, vân vân.
Một bản báo cáo của Tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ ở Hồng Kông về Bộ Ngoại Giao vào tháng 12 năm 2009 (năm ngoái Wikileaks tiết lộ) nói rõ ràng Ma Cao là một trung tâm rửa tiền. Các định chế tài chánh Mỹ đã bị cấm không được giao dịch với ngân hàng Banco Delta Asia của Ma Cao, vì họ rửa tiền cho cha con Kim Chính Nhật.
Giữa năm 2011, Ngân Hàng Nhân Dân Bắc Kinh đã đưa lên mạng chính thức của ngân hàng trung ương một bản nghiên cứu nói rằng trong năm trước đó, có 18,000 quan chức đã bỏ trốn ra nước ngoài, mang theo 120 tỷ đô la, những đồng tiền tham ô. Nhưng ôm tiền đi trốn là vạn bất đắc dĩ; vì một khi ra đi là mất luôn những cơ hội kiếm thêm tiền. Cho nên, số tiền ôm đi theo chỉ là một phần trong số tài sản được tẩu tán.
Có nhiều cách đem tiền ra ngoài một cách hợp pháp. Các vị lãnh đạo những công ty quốc doanh có thể dùng thủ đoạn kế toán. Thổi phồng chi phí kinh doanh, ghi số tiền mua máy móc thiết bị ở nước ngoài tăng lên hơn giá thật, là một. Khai bớt số tiền thu được khi bán ra nước ngoài, để công ty lỗ lã triền miên, là hai. Số sai biệt giữa số tiền thực và sổ sách, những đồng tiền đó được giữ lại ở ngoại quốc. Các doanh nghiệp nhà nuớc cứ việc lỗ, nhưng trương mục của các quan chức ở nước ngoài cứ lớn lên. Không biết trong một vụ Vinashin vỡ nợ ba năm sau khi vay 4 tỷ đô la, những đồng đô la đó chạy đi đâu?
Nhưng làm sổ sách man như vậy cũng tốn công sức các quan nhiều lắm. Lại phải đút đây, đút đó, để các quan trên nữa ngoảnh mặt làm ngơ. Thị trường chứng khoán và thị trường địa ốc là những ngả khác để các quan rửa tiền. Có những trương mục mở ra để mua bán chứng khoán, đứng tên một người nước ngoài, chỉ một thời gian khóa sổ rút ra những món tiền khổng lồ. Khách nước ngoài, một “Việt Kiều Yêu Bạc” cũng được, có quyền đem tiền đi! Nhưng các trận đánh như thế vẫn còn phức tạp và vẫn phải ăn chia để tránh các cuộc điều tra! Con đường giản dị nhất là đi qua các sòng bài; như kinh nghiệm Ma Cao. Khi một người đứng dậy, đem các con sẩu, chip, ra két đổi lấy tiền mặt, thì đồng tiền đi không để lại dấu vết nào cả!
Vì thế mà, bản báo cáo của người Mỹ cho biết, hiện nay các sòng bài tại Ma Cao có số thu tổng cộng lớn gấp bốn lần số thu của thủ đô cờ bạc thế giới Las Vegas! Nhưng số tiền đánh bài trong các “câu lạc bộ tư” còn lớn gấp 10 lần tiền thu chính thức của các sòng bài (chỉ có 24 tỷ đô la)! Những không phải tất cả các đồng tiền lấy ra từ các sòng bài ở Ma Cao đều chuyển đi ngoại quốc. Nhiều đồng tiền còn được đem trở lại Trung Quốc dưới mã “đầu tư ngoại quốc,” một hình thức đầu tư được ưu đãi và bảo đảm trong lục địa Trung Hoa.
Chính quyền Bắc Kinh không thể nào kiểm soát được biên giới giữa Trung Quốc và Ma Cao. Có những người xách một túi bạc đi vào Ma Cao, tới thẳng các sòng bài. Nhưng có một phương pháp tiện lợi hơn nhiều. Ðó là những tổ chức du lịch và tín dụng bên cạnh các sòng bài, gọi là “Junkets.” Một quan chức ở Thượng Hải có thể đem tiền nhân dân tệ đến nộp cho họ, mua một chuyến du lịch. Sang Ma Cao, được họ đưa vào khách sạn sang trọng nhất, trên lầu các sòng bài. Cần thêm tiền, họ sẽ cho vay. Sau này cần trả, sẽ trả trong nước, bằng đồng nguyên. Trong thời gian mấy ngày du lịch đó, du khách có thể gửi tiền, đô la Mỹ, vào một ngân hàng Ma Cao. Rồi những đồng đô la đó sẽ được chuyển đi các ngân hàng quốc tế khác! Người Mỹ ước tính 70% số tiền đánh bạc ở Ma Cao là do các đại gia (super rich) từ Trung Quốc đem tới!
Một điều khiến các nhà ngoại giao Mỹ quan tâm là các tổ chức du lịch này là do các băng đảng Mafia điều khiển. Giới điều tra tài chánh của chính phủ Mỹ, theo dõi các tài khoản đi lại trong hệ thống ngân hàng quốc tế, đã ước tính mỗi năm có khoảng 230 tỷ đô la được chuyển đi từ Trung Quốc ra các nước khác, qua ngả Ma Cao không thôi.
Báo The Guardian ở Anh Quốc nhận xét, trong khi các công nhân Trung Hoa đổ mồ hôi được trả đồng lương rẻ mạt, thì những đồng đô la họ kiếm ra được chở bằng xe buýt tới các sòng bài đầy khói thuốc; còn các ông quản đốc doanh nghiệp được chở bằng trực thăng tới các câu lạc bộ VIP sang trọng ở Ma Cao! Khi ông Ðặng Tiểu Bình bắt đầu “đổi mới kinh tế” ông ta đâu có tiên liệu đến cơ sự này!
Trình độ kỹ thuật rửa tiền của người Việt Nam còn rất thô sơ, không thể so sánh với các đồng chí anh em bên Trung Quốc. Năm 2006, Australia đã đưa ra tòa hai người Việt Nam họ Huỳnh, cô Hằng và anh Phát, với tội cung cấp dịch vụ trong việc rửa tiền tại Melbourne và Sydney. Một phi công Vietnam Airlines cũng bị bắt. Tòa nghe lời khai là trong một năm trước đó, hãng hàng không quốc gia của Việt Nam đã chuyển 10 triệu đô la qua Úc.
Những kỹ thuật cổ lỗ đó chắc chắn không đáp ứng đủ cho nhu cầu rửa tiền của các nhà tỷ phú mới ở Việt Nam. Vì việc mở casino sẽ được các đại gia hoan nghênh nhiệt liệt. Khi các sòng bài được mở ra, dù cấm không cho người bản xứ được vào đánh bài, thì cả một chân trời mới sẽ rộng mở cho dịch vụ rửa tiền. Ít nhất, nó sẽ chứng tỏ dân lắm tiền ở Giao Chỉ có tài năng không thua kém gì các đồng chí bên Trung Quốc vĩ đại!


-Theo:- Tại sao Việt Nam mở thêm casino?-



- Tuyệt diệu! Tuyệt diệu! Ngân hàng Xây dựng: Có cần lúc này? (VEF 25-2-12) -- Anh là Thứ trưởng Bộ Xây Dựng, em là Chủ tịch VietCapital. Thời kỳ quá độ của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là Cộng Hoà Chuối (Banana Republic).   – Phí cao tốc “ăn” vào lợi nhuận vận tải (TP). - Điều mẹ Bộ trưởng Vương Đình Huệ căn dặn con khi về quê (DDDN 29-2-12)  Xung quanh "máy phát điện chạy... nước" (TS 29-2-12) -- Một bài rất cần thiết của TS Giáp Văn Dương  DN giải thể, phá sản tăng đột biến  (VEF.VN) - Tại hai đầu tàu kinh tế cả nước là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã tăng đột biến. Điều này khiến cho những lo ngại về sự khó khăn kéo dài của nền kinh tế.

Hạ lãi suất, bài toán khó cho ngân hàng Nhà nước (SGTT).- “Việt Nam nên lập ngân hàng mua bán nợ xấu” (DT).-Việt Nam sẽ sáp nhập các ngân hàng thương mại nếu nợ xấu gia tăng  - Ngân hàng nào nhiều vốn cho vay lãi suất thấp? (SGTT).  - Đề xuất giảm lãi suất cho vay xuống 10%/năm (DV).- Khi nào lạm phát thôi mang sứ mệnh “thước đo”? (VnEconomy). -Ngân hàng nhỏ 'một cổ hai tròng' đv- - Cơ sở cho lạm phát của Việt Nam giảm tốc thêm (Tầm nhìn).– NHNN đang mua vào USD để tăng dự trữ ngoại hối (DVT). - Xuất hiện dòng tiền “lạ” trên sàn chứng khoán (VnMedia).- Chuyển cao ốc văn phòng sang căn hộ: “Tạo điều kiện nhưng phải có sự kiểm soát” (SGTT).

-Chuyện trong làngEconomics: A Million Mutinies Now (American 27-2-12) -- Tôi không ưa tên Arnold Kling này (he is too "reactionary" for my tastes!) nhưng bài này đọc rất vui, thuộc loại "buôn dưa lê" trong làng

25 hacker Anonymous bị Interpol bắt giữ

Rúng động vụ an táng nạn nhân 11/9 trong... bãi rácThi thể lính Mỹ hi sinh được đưa về nhà xác Dover để làm thủ tục an táng.

25 hacker Anonymous bị Interpol bắt giữ
* Website Interpol bị tấn công trả đũa ngay lập tức
TTO - 25 nghi phạm được cho là thành viên của nhóm hacker nổi tiếng nhất hiện nay, Anonymous đã bị cảnh sát châu Mỹ Latin phối hợp cùng cảnh sát châu Âu bắt giữ trong một chiến dịch "vạch mặt".

Ảnh minh họa: Internet
Theo BBC, vụ bắt giữ được thực hiện tại nhiều quốc gia, bao gồm Chile, Argentina, Colombia và Tây Ban Nha. Nhà chức trách tại các quốc gia trên còn thu giữ 250 tang vật bao gồm máy tính và điện thoại di động. Đây là một trong những hoạt động tấn công vào nhóm hacker Anonymous với biểu tượng người đàn ông đeo mặt nạ (*) trong một chiến dịch quy mô mang tên "Operation Unmask" (tạm dịch: Chiến dịch vạch mặt).
Anonymous là nhóm hacker có những hoạt động mang tính chất chính trị, hay có thể gọi qua thuật ngữ "hacktivists". Nhóm có số lượng thành viên đông đảo trên khắp thế giới, thực hiện các cuộc tấn công đại trà vào các website, hệ thống máy chủ của những cơ quan, tổ chức chính phủ hoặc doanh nghiệp có liên quan đến các hoạt động mà nhóm hacker này cho rằng "gây hại" đến sự tự do Internet hoặc có liên quan đến những sự kiện mà nhóm này "quan tâm". Anonymous đã từng tấn công vào các website lớn của CIA, FBI, NATO, Liên Hiệp Quốc...
25 nghi phạm bị tình nghi đã tấn công vào nhiều website công quyền tại Colombia và Chile, có độ tuổi 17- 40. Theo các nhà chức trách Tây Ban Nha, một trong số những hacker bị bắt giữ tại Tây Ban Nha được cho là đang vận hành mạng lưới máy tính Anonymous tại Tây Ban Nha và châu Mỹ Latin.
Ngay sau thời điểm vụ bắt giữ được công bố, các website thuộc sở hữu của Interpol đã hứng chịu một loạt đợt tấn công khiến tốc độ tải các website này rất chậm và bị ngưng trệ. Trên mạng xã hội Twitter, Anonymous đã xác nhận mở đợt tấn công vào các website Interpol bằng cách làm nghẽn băng thông của hệ thống máy chủ.
Ngày 27-2 vừa qua, tổ chức chuyên cung cấp các thông tin mật WikiLeaks đã công bố hơn 5 triệu email mật từ Hãng an ninh tư nhân Stratfor. Tuy WikiLeaks không xác nhận Anonymous có liên quan đến dữ liệu mật này nhưng nhóm hacker cũng lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh cắp toàn bộ số email trên và gửi đến WikiLeaks.
Anonymous hiện nằm trong danh sách săn lùng hàng đầu của các tổ chức an ninh mạng trên toàn cầu, trong đó có cả Interpol.
PHONG VÂN
(*) Mặt nạ của nhóm Anonymous "nhại" theo Guy Fawkes, loại mặt nạ của một nhân vật trong bộ phim nổi tiếng V for Vendett ....
Anonymous đánh sập trang web Interpol để phản ứng với các vụ bắt giữTin thời sự, Bình luận về Nga và thế giới
Interpol bắt 25 thành viên của tổ chức AnonymousVietnam Plus
Bắt 25 nghi can Anonymous, Interpol bị tấn côngThanh Niên
Thế Giới Vi Tính -Hà Nội Mới -Sài gòn Giải Phóng


Nga cấm công bố kết quả thăm dò xã hội về bầu cử (VOV).  – London: Thủ tướng Nga Putin có thể bị cấm nhập cảnh vào nước Anh (GDVN/Rian).  – Âm mưu ám sát Thủ tướng Putin có liên hệ đến cuộc bầu cử ngày Chủ nhật    –   (VOA).
Tập trận chung Mỹ – Hàn: Nguy cơ với đàm phán 6 bên (VOV).
Mỹ thấy “nhiều điểm cũ” ở lãnh đạo mới của Triều Tiên (VNN/Reuters).  – Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng chiến đấu (DV).  – Bên trong thế giới thường nhật ở Triều Tiên (VNN/BBC).

Các nước vùng Vịnh tăng phúc lợi xã hội để tránh « Mùa xuân Ả Rập »   –   (RFI).
Drug problems worsen in South-east Asia as opium production rises (THE NATION/ASIA NEWS NETWORK) - Thailand and South-east Asia face increasing drug problems following a boost in methamphetamine abuse and the expansion of poppy plantations in Burma and Laos, according to the 2011 report released on Tuesday by the International Narcotics Control Board (INCB)


Tro của nạn nhân vụ 11/9 bị đổ ra bãi rác (Bee).  – Lầu Năm Góc: Hài cốt một số nạn nhân vụ 11/9 bị chuyển vào bãi rác (DVT/AP, MSNBC).



-Rung động vụ an táng nạn nhân 11/9 trong... bãi rác-(VTC News) - Báo cáo của Lầu Năm Góc cho hay, nhà xác Dover của quân đội Mỹ đã đưa không chỉ một số thi hài binh sĩ tử trận mà cả các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 vào "an nghỉ" ở bãi rác.
 Dover AFB là nơi đầu tiên tiếp nhận các thi thể binh lính Mỹ hi sinh ở nước ngoài và làm nhiệm vụ an táng theo đúng quy định của quân đội.
Sau vụ bê bối về việc đối xử không tôn trọng với những phần thi thể các binh lính tại Afghanistan năm ngoái, báo cáo mới đây của Lầu Năm Góc còn cho biết họ đã làm ăn cẩu thả với cả các thi thể của nạn nhân trong vụ khủng bố 11/9 tại Lầu Năm Góc và khu vực Shanksville, Pennsylvania.

Trong số 3000 nạn nhân thiệt mạng trong vụ 11/9 có 224 người chết trong vụ tấn công ở Lầu Năm Góc và Pennsylvania.
Báo cáo cho biết, vào năm 2002, những nạn nhân không thể xác định danh tính đã được hỏa táng, sau đó được cho vào container kín trước khi bàn giao cho nhà thầu xử lí chất thải hóa sinh học đem đi thiêu hủy 1 lần nữa. Đây là những gì nhà xác Dover cho biết và như thế chẳng có gì sai phạm.

Tuy nhiên báo cáo mới đây của Lầu Năm Góc thì tiết lộ: sau quá trình xử lí thứ 2, vẫn có một số bộ phận còn lại và các nhà thầu đã xử lí bằng cách đem ra bãi rác. Tuy nhiên điều này đã không được đề cập trong hợp đồng an táng các nạn nhân. Sự nhầm lẫn trong nơi chôn cất cuối cùng là một trong những lí do khiến một số nạn nhân không được xác định danh tính trong vụ 11/9 phải kết thúc cuộc đời tại bãi rác.

Tướng về hưu John Abizaid, người phụ trách tiểu ban điều tra độc lập cho biết:"Chúng tôi nghĩ rằng 'địa điểm cuối cùng' cũng chính là nơi an táng, một số quốc gia thì 'địa điểm cuối cùng' chưa là nơi kết thúc khi vẫn còn thực hiện hỏa táng cho các thi thể, tuy nhiên việc một số người viện cớ nhầm lẫn để đưa những phần thi thể nạn nhân ra bãi rác là không thể chấp nhận được."

Rúng động vụ an táng nạn nhân 11/9 trong... bãi rác
Những quan tài chứa thi thể binh sĩ tử trận trên máy bay về căn cứ Dover. 
Nhà Trắng đã ra 1 tuyên bố về việc không thể chấp nhận những vấn đề còn đang tồn tại ở Dover. Tổng thống Obama đã được thông báo về việc xem xét thay đổi nhân sự tại cơ quan này để sự việc không lặp lại lần nữa.
Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết: "Nước Mỹ có nghĩa vụ phải quan tâm đến những người đã ngã xuống vì phục vụ đất nước cũng như gia đình họ và các nạn nhân của vụ 11/9."

Tướng John cho biết trọng tâm của bản báo cáo lần này không nhắm vào việc giải thích việc an táng những nạn nhân và đó cũng không phải là mục đích chính của cuộc điều tra. Mục đích lớn nhất của bản báo cáo chính là đề ra hướng giải quyết cho những hoạt động của nhà xác Dover cũng như đưa ra các cải cách cũng như kiểm soát các hoạt động tại đây.

John cho rằng vấn đề chính trong các hoạt động của nhà xác là do thất bại trong quản lí của các cấp lãnh đạo. Theo ông, trong khi Không quân là một trong những đơn vị nghiêm khắc nhất trong quân đội Mỹ, thì một cơ quan của họ là nhà xác Dover lại dám không nghiêm túc thực hiện những quy định về nơi an nghỉ cuối cùng cho các binh sĩ tử trận cũng như nạn nhân khủng bố.

Rúng động vụ an táng nạn nhân 11/9 trong... bãi rác
Bức tường khắc tên các nạn nhân ngày 11/9/2001 tại khu vực Shanksville, Pennsylvania. 

 Mọi chuyện chỉ vỡ lở vào đầu tháng này khi một nghị sĩ đến từ bang New Jersey là Rush D. Holt gửi thư đến Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta chất vấn về việc những nạn nhân vụ 11/9 bị an táng trong bãi rác.
Ông viết: "Lực lượng không quân có thể khẳng định những nạn nhân ngày 11/9 không ai bị hỏa táng, trộn lẫn cùng rác thải y tế sau đó bị đem ra bãi rác không?"

Đồng thời Holt cũng đưa ra một số câu hỏi về số phận những tên không tặc thực hiện vụ khủng bố này.

Tuy nhiên theo người phát ngôn viên của Holt, Bộ trưởng Leon Panetta đã không đưa được ra câu trả lời cho những chất vấn này. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cuộc điều tra và báo cáo mới được công bố của Lầu Năm Góc.

Tùng Đinh

-Theo: --Rung động vụ an táng nạn nhân 11/9 trong... bãi rác

(VTC News) - Báo cáo của Lầu Năm Góc cho hay, nhà xác Dover của quân đội Mỹ đã đưa không chỉ một số thi hài binh sĩ tử trận mà cả các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 vào "an nghỉ" ở bãi rác. Dover AFB là nơi đầu tiên tiếp nhận các thi thể binh lính Mỹ hi ...
Tro của nạn nhân 11/9 bị đổ như rácVNExpress
Thi thể nạn nhân vụ khủng bố 11.9 bị bỏ tại bãi rácThanh Niên
Mỹ chuyển hài cốt nạn nhân vô danh vụ 11/9 vào hố rácĐài Tiếng Nói Việt Nam
Người Lao Động -XãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật


- Điểm cuốn sách về WestmorelandThe Better War That Never Was (National Interest March/April 2012) -- Bạn nào nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam nên đọc cuốn này.  Nó khác những cuốn đã xuất bản ở chỗ tác giả căn cứ rất nhiều vào ý kiến của các tướng đồng sự với Westmoreland chứ không chỉ dựa vào những tài liệu mà ai cũng biết.  Kết luận rút ra: Westmoreland là một người rất ... ngu (theo nghĩa đen là chỉ số thông minh IQ khá thấp) và hợm hĩnh.  Nhiều giai thoại sẽ làm người đọc bật ngửa! Mỹ thua là phải!


At least 12 dead in Xinjiang violence (Financial Times)- China has reported a riot in the restive region, as the ruling Communist party battles trouble in its two largest minority regions
Dozens reported missing after China chemical blast kills 17 DPA
.Bạo động ở Tân Cương, 12 người chết
Thanh Niên
(TNO) Truyền thông Trung Quốc cho biết có 12 người thiệt mạng trong vụ bạo động ở gần thành phố Kashgar ở khu tự trị Tân Cương hôm 28.2. Tân Hoa xã cho biết những kẻ gây bạo động đã giết chết 10 người trong khi cảnh sát bắn chết hai hung thủ.
Bạo lực ở Tân Cương, 12VNExpress
Bạo loạn Tân Cương 'làm 12 người chết'BBC Tiếng Việt
Trung Quốc: Bạo động tại Tân Cương, 12 người chếtDân Trí
Tuổi Trẻ -Đài Á Châu Tự Do -An ninh thủ đô


Lơ là Phòng chống dịch ở gia súc, gia cầm: Chưa có cán bộ nào phải chịu trách nhiệm?


-Lơ là Phòng chống dịch ở gia súc, gia cầm: Chưa có cán bộ nào phải chịu trách nhiệm ... -ANTĐ -Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP ráo riết chỉ đạo các cấp chính quyền, các ngành liên quan phải vào cuộc phòng chống dịch cúm gia cầm với tinh thần chủ động, nhanh chóng. Song, ngay tại Hà Nội, dịch đã xảy ra, hàng nghìn con vịt bị chết mà chính quyền cơ sở vẫn chưa hay biết.


Hơn 10.000 con vịt chết vì dịch mà chính quyền xã Phượng Dực vẫn không biết do bệnh gì?!
Thờ ơ với dịch

Anh Nguyễn Trọng Túc, thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên cho biết, anh và người em trai Nguyễn Trọng Cường cùng trú tại địa chỉ trên vừa bị thiệt hại gần 300 triệu đồng do dịch cúm H5N1 làm chết toàn bộ đàn vịt gần 12 nghìn con. Theo đó, vào giữa tháng 2-2012, đàn vịt có dấu hiệu ốm chết rải rác, anh Túc đã báo cáo cán bộ thú y xã là anh Doãn Văn Huy. Tuy nhiên, anh Huy cho biết không có hỗ trợ gì đâu, tự gia đình anh lo giải quyết. Trong các ngày tiếp theo, vịt của gia đình anh tiếp tục ốm chết hàng loạt, lượng chết lên tới hàng nghìn con. Anh Túc thừa nhận: “Vì xót của, vì sự thờ ơ của cán bộ thú y xã, tôi đã đóng gia cầm chết dịch vào bao tải rồi chở ra sông Nhuệ vứt. Tôi biết làm vậy là sai”. Năm ngày sau, khi đàn vịt ốm chết hơn 5.000 con, anh Túc lên UBND xã báo cáo, đề nghị địa phương tìm cách giải quyết. Đến lúc này, cơ quan chức năng mới vào cuộc, xét nghiệm, kiểm đếm, thì lượng vịt được hỗ trợ nhà anh chỉ còn gần 3.000 con. “Cả đàn vịt 8.800 con với số tiền vốn, tiền cám lên tới gần 270 triệu đồng bỗng chốc tay trắng. Việc tắc trách, sự thờ ơ của cán bộ thú y xã là khó chấp nhận”, anh Túc nói. 

Trang trại chăn nuôi của gia đình anh Túc sau một lần dịch càn quét đã trống hơ trống hoác, vôi bột rắc trắng sân, cổng đến vườn. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Văn Thùy, Bí thư Đảng ủy xã Phượng Dực cho biết, vào ngày 21 và 22-2 vừa qua, lực lượng thú y huyện có phối hợp với địa phương tiêu hủy gần 3.000 con vịt của hộ gia đình anh Túc. Song đến nay, đàn vịt bị ốm chết vì bệnh gì bản thân ông cũng chưa biết, nên chính quyền địa phương chưa công bố rộng rãi đến bà con trong xã cũng như chưa lập trạm gác chốt kiểm dịch? Dù, theo ông Thùy, Phượng Dực là một trong những xã chăn nuôi lớn của huyện, với lượng gia cầm lên tới hơn 20 vạn con. Trong khi đó, anh Túc cho biết, ngay sau khi Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương có kết quả trả lời đàn vịt nhà anh dương tính với cúm A/H5N1, UBND xã đã có cuộc họp tại trụ sở ủy ban thông báo cho gia đình anh biết để phối hợp tiêu hủy. 


Gia cầm giống trôi nổi, nhập lậu được xuất đi khắp các nơi 

Xem thường sức khỏe cộng đồng?

Điều nguy hại, sự giấu dịch trên địa bàn xã Phượng Dực có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, bởi, còn hàng trăm hộ chăn nuôi ở khu vực xung quanh không biết để đề phòng. Qua ghi nhận cho thấy, dọc trục đường qua địa bàn xã Phượng Dực, vịt chủ yếu được nuôi thả ngay ven đường.

Nếu như chính quyền xã Phượng Dực cố tình giấu dịch thì trên địa bàn xã Đại Xuyên, một trong những nơi cung cấp lượng con giống gia cầm lớn nhất nhì cả nước, lại bị buông lỏng. Đường vào Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên, nơi cung cấp và lưu giữ giống gia cầm của cả nước bị bủa vây bởi các lò ấp gia cầm tư nhân. Theo một chủ ấp gia cầm tại đây, mỗi ngày, lò ấp của anh có thể cung cấp từ 1 nghìn cho tới 10 nghìn con giống các loại. Trứng được thu mua từ khắp các địa phương. Tuy nhiên, với những loại giống gà, vịt, ngan choai hầu hết được nhập từ Trung Quốc, rồi từ đây, gà vịt được bán thương phẩm đi khắp nơi. 

Lo ngại về việc buông lỏng kiểm soát nguồn gốc giống gia cầm tại đây, ông Nguyễn Đức Trọng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên cho biết, trên địa bàn xã Đại Xuyên có khoảng trên 100 trại ấp trứng gia cầm tư nhân, 1 tuần xuất đi từ 500 nghìn - 1 triệu con giống. Trong khi đó, lượng giống mà trung tâm xuất đi mỗi tuần chỉ đạt 25-30 nghìn con. “Việc kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc, chất lượng con giống gần như bị bỏ ngỏ tại các lò ấp thủ công này.  Chất lượng con giống bị thả nổi cũng dễ hiểu vì sao dịch bệnh liên miên xảy ra”, ông Trọng phản ánh. Hầu hết các trại ấp trứng tư nhân đều được cấp một giấy chứng nhận an toàn vệ sinh trong ấp nở gia cầm. Song, điều này không đồng nghĩa với việc, mỗi lứa gia cầm xuất đi đều đảm bảo về mặt dịch bệnh. 

Lý giải về nguyên nhân khu vực này ít có dịch bệnh xảy ra, ông Trọng cho biết, bởi, các trại ấp nở chỉ đảm nhiệm việc ấp trứng rồi hoặc thu gom giống rồi xuất đi ngay, nếu con giống không đảm bảo thì chỉ có người chăn nuôi phải chịu thiệt thòi.

Với cách phòng và chống dịch “bình chân như vại” kể trên, cũng dễ hiểu vì sao dịch bệnh cúm gia cầm không có dấu hiệu giảm qua các năm. Trên nóng, dưới lạnh, có lẽ cũng do chưa một cán bộ địa phương nào phải chịu trách nhiệm vì để dịch xảy ra.

Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội: “Dân họ nói linh tinh”

“Thông tin dịch cúm gia cầm ở Phượng Dực là không chính xác. Dân họ nói linh tinh. Vừa rồi có thông tin lên Sở NN&PTNT, chúng tôi đã chỉ đạo, huyện người ta đã lập đoàn xuống kiểm tra, thì không phải như thế. Những bao tải vứt trên sông là bao tải rác thôi, không phải vịt. Huyện Phú Xuyên cũng làm rất quyết liệt. Chúng tôi cũng đã thành lập 4 đoàn đi kiểm tra tình hình tại các quận, huyện trên địa bàn”, ông Cấn Xuân Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội khẳng định.  
Tuyết Nhung ...
Hà Nội: Giấu dịch cúm gia cầm24 giờ
Hà Nội giấu dịchTiền Phong Online

Đổ xô đi xem đường bê tông nổi rồi lại “chìm” (DT).- - Cụm công nghiệp gây ô nhiễm, dân kêu cứu (Bee).-Xử lý, tái chế chất thải: Khó cho doanh nghiệp “làm thật”-(VOV) - Không quản lý hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải sẽ gây khó cho các doanh nghiệp có “tâm” muốn đóng góp vào công tác bảo vệ môi trường. Sau hơn 10 năm hoạt động, từ một đơn vị thu gom phế liệu nhỏ, Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp Xanh ...
Hiện trạng bảo vệ môi trường ở Gia LaiVNExpress
Bất động khu xử lý rác triệu đôTiền Phong Online

(Dân Việt) - Hàng ngàn người dân ở Vân Đồn bị Xí nghiệp Nước Vân Đồn lấy nước hồ bán cho dân ăn cho rằng đây là hành vi vô lương tâm, cần phải xử lý nghiêm.

NHỮNG VẤN ĐỀ NÓNG THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG: Tất cả mới chỉ... đang xem xét-Cuộc họp báo của Bộ Công Thương diễn ra chiều 6.2 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới báo chí với hàng loạt vấn đề nóng, tập trung chủ yếu về giám sát, quản lý chất lượng và giá xăng dầu, giá gas tăng đột biến và việc ông Đào Văn Hưng bị miễn nhiệm.
Giá gas tăng: Bộ đang kiểm tra
-Theo: Lao động NHỮNG VẤN ĐỀ NÓNG THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG: Tất cả mới chỉ... đang xem xét


- Nghiên cứu mới: Người giàu hay ‘gian’ -Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt

WASHINGTON (NV) Người giàu thường có khuynh hướng nói dối, gian lận, thậm chí phạm luật, nhiều hơn là người nghèo, theo nghiên cứu mới công bố trên tạp chí chuyên môn của Hàn lâm viện Khoa học Quốc gia Mỹ.
14:40 ngày 28.02.2012
SGTT.VN - Người giàu và có địa vị xã hội thường ăn gian, nói dối và hành xử tệ hơn so với các cá nhân thuộc nấc thang kinh tế thấp hơn. Kết quả nghiên cứu mới này đã được các nhà tâm lý học Đại học California kiểm chứng qua nhiều thực nghiệm.

-Tại sao những người cực giàu thích sống bên Anh? Why the super-rich love the UK (Guardian 24-2-12)
Huyền thoại châu ÂuThe Myth of Europe (FP Jan/Feb 2012) -- Cho những người thích suy nghĩ.


Những cửa biển âm thầm khép lại (VNE).-- KHÁNH HÒA: Cúp điện khi mổ ruột thừa: Máy phát điện hỏng từ năm 2003 (NLĐ).  - Bệnh viện đột ngột mất điện: Bác sỹ, bệnh nhân nín thở (TP).  - Cúp trách nhiệm (TP)..Cúp trách nhiệm TP - Sinh mạng của hàng triệu bệnh nhân không chỉ lệ thuộc vào chuyên môn của bác sĩ mà giờ đây nó còn lệ thuộc vào… điện. Năm ngoái một bệnh nhân ở Gia Lai được cho đã chết một phần từ sự tắc trách của bác sĩ, phần khác do một sự cố khác khi đến bệnh ...
Đang mổ mất điện, phải chèn tạm bông gạcVietNamNet
Khánh Hòa: Bác sĩ đang mổ thì… mất điệnXãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật
Hạn chế xe cá nhân theo cách nào? (TT).  - Hà Nội xuất hiện nhiều bãi gửi xe trái phép  (VNE).-

Người Hà Nội mắc màn ăn cơm vì... ruồi muỗi (VNN 27-2-12)



– Nguyễn Hưng Quốc: Người Tàu   –   (VOA’s blog).Suốt 10 ngày ở Trung Quốc, ở đâu tôi cũng gặp hai nét tính cách ấy: chen lấn và sẵn sang xâm phạm vào sự riêng tư của người khác. Ở Trung Quốc, sự riêng tư không bao giờ là một giá trị. Về chính trị, nhà cầm quyền trố mắt theo dõi mọi người ở mọi nơi và mọi lúc. Trong xã hội, ở đâu người ta cũng lom lom dòm vào người khác

-
Cư dân mạng Trung Quốc “thăm” ông Obama TT - Hàng trăm cư dân mạng Trung Quốc đã tranh thủ sự cố kỹ thuật của hệ thống trung tâm kiểm duyệt Trung Quốc để “ghé thăm” trang mạng xã hội Google+ (G+) của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Trét bơ bánh mì: Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng một số cơ sở y tế (TTXVN TCCS 27-2-12) -- Ngài đi thăm bệnh viện của ... Bộ Công An! (Mỹ có câu "Know which side your bread is buttered on": Biết bơ trét phía nào của miếng bánh mì)
Ông Thanh đang làm gì ở Đà Nẵng? Ông Nguyễn Bá Thanh lại thu hút dư luận (BBC 27-2-12) -- Chuyện đời xưa: Hai ông Thanh và chuyện chống tham nhũng (RFA 2009)Ông Thanh đang làm gì ở Đà Nẵng? Cán bộ không phải con cá heo biểu diễn (PLTP 26-2-12)



 -WikiLeaks: Israel đã phá hủy mọi cơ sở hạt nhân của Iran (TNO) Israel đã phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng hạt nhân trên mặt đất của Iran, theo một email của hãng phân tích tình báo Stratfor mới được WikiLeaks tiết lộ trong hôm nay, 27.2. Email nói trên là một trong hơn 5 triệu email của hãng Stratfor mà ...
WikiLeaks đã bắt đầu tiết lộ thêm hơn năm triệu thư tín mật (Nguồn ...Nhân Dân
WikiLeaks sẽ công bố thêm hàng triệu tài liệu mậtTuổi Trẻ
WikiLeaks tiếp tục công bố tài liệu mậtĐài Tiếng Nói Việt Nam


Biểu tình chống tịch thu đất tại Vọng Cương, một Ô Khảm thứ hai của Quảng Đông(Thụy My). – Trần Vinh Dự: Người Trung Quốc không hạnh phúc  – (VOA’s blog).
-“Công xã Paris” ở Ô Khảm đã chiến thắng


Tác giả: Maria Kruczkowska- Báo Wyborcza 18/01/2012
Đinh Minh Đạo dịch
 
 

Dân "bao vây" Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng

Nông dân Nam Ðịnh biểu tình trước trụ sở UBND tỉnh. (Hình: Nữ Vương Công Lý)
-Nguồn: -Dân "bao vây" Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng -  - Sáng nay (1/3), có rất đông người kéo đến trước trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu đơn vị này phải tiến hành giao nhà, đất ngay lập tức cho gia đình ông Nguyễn Đình Hiến, trú tại đường Ba Tháng Tư, TP Đà Lạt.
Trước sự việc trên, cơ quan chức năng Lâm Đồng phải huy động hàng chục chiến sĩ công an, cảnh sát giao thông tới giữ an ninh trật tự; đồng thời vận động người dân giải tán; dàn xếp cho ông Nguyễn Đình Hiến trực tiếp làm việc với Cục Thi hành án tỉnh Lâm Đồng.

Sau gần 1 tiếng thuyết phục, những người có liên quan đã tự nguyện giải tán. Ông Nguyễn Đình Hiến được mời lên làm việc với lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng.

Mô tả ảnh.
Lực lượng an ninh vận động người dân giải tán để các bên tìm hướng giải quyết vụ việc

Được biết, tháng 2/2011, Chi cục Thi hành án dân sự TP Đà Lạt tổ chức bán đấu giá nhà và đất tại số 20 Xô Viết Nghệ Tĩnh Đà Lạt để thi hành 9 bản án đã có hiệu lực. Ông Nguyễn Đình Hiến đã trúng đấu giá và thanh toán đủ số tiền hơn 4,6 tỉ đồng.
Thế nhưng, sau đó Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự TP Đà Lạt hủy kết quả đấu giá nhà đất này (để đấu giá lại) dẫn đến khiếu kiện kéo dài. Đến tháng 11/2011, Tổng cục Thi hành án dân sự đã có văn bản chấp nhận kết quả đấu giá ban đầu nhưng đến nay ông Hiến vẫn chưa được giao nhà.
Khắc Lịch



"Thành ủy có quy định về việc hiếu hỷ đối với các chức danh là phó giám đốc các sở trở lên, trên toàn thành phố".  


‎- Chính quyền xin lỗi dân vì tự ý lấy đất bán (TT).TT - Từ chiều đến tối 27-2, hàng trăm người dân thôn Bình Hiệp (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã kéo đến tìm cách cản trở đơn vị thi công và ngăn chặn không cho chính quyền bán đất.
Hiện trường nơi lấy cát bán trái phép - Ảnh: HỮU PHÚC
Sự việc diễn ra tại tại khu vực kênh Bầu Vó, Cà Ràng.
Theo ông Trần Thành (tổ 6, thôn Bình Hiệp): “Ban đầu, người dân thấy việc nạo vét kênh Bầu Vó, Cà Ràng diễn ra bình thường. Nhưng sau đó, hàng nghìn mét khối đất ở đây đã chuyển ra bên ngoài bán trái phép nên dân kéo ra chặn”.
Ông Huỳnh Tấn Nghi - tổ trưởng tổ 6, thôn Bình Hiệp - khẳng định: “Hơn 100 hộ dân có đất sống gần khu vực kênh Bầu Vó và Cà Ràng nhưng lãnh đạo xã, thôn không hề thông báo gì cho dân biết”.
Trước tình hình đó, chủ tịch UBND xã Bình Phục là ông Nguyễn Thanh Phong đã phải ký cam đoan với người dân dừng hẳn việc thi công, yêu cầu nhà thầu trong thời hạn năm ngày phải khắc phục, hoàn thổ toàn bộ diện tích đã cày xới, đồng thời công khai xin lỗi trước dân.
“Chính quyền xã thừa nhận đã sai sót không họp dân về việc nạo vét ở khu vực trên” - ông Phong giải thích.
Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, việc thi công kênh mương trên địa bàn xã Bình Phục nhằm điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, chính quyền xã Bình Phục đã lợi dụng để lấy hơn 5.000m3 đất bán cho Công ty TNHH thương mại trang trí nội ngoại thất Đức Hòa (đóng tại thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình) với giá 16.000 đồng/m3.
HỮU PHÚC
Vụ “rút ruột” tiền đề án dạy nghề ở trung tâm khuyến công Sóc Trăng: 8.000 nông dân chờ phán quyết công tâm (DVT).Đất trồng lúa mất dần (TT).Làm gì với đất vàng? (TTVH).Chuyện giật mình ở Sơn Tây (Hà Nội): “Mất tích” hàng trăm phôi “sổ đỏ” (ANTĐ).  - Vụ vi phạm đất đai Phú Xuyên, Hà Nội: Dù biết sai cũng vẫn đòi? (ĐV).   - Vụ dân bị chuyển nhượng đất: Lãnh đạo xã thừa nhận sai (VTC).

Bãi bỏ yêu cầu công chứng 5 loại hợp đồng về nhà đất (TN).

Dân khổ vì dự án treo (Thanh tra). - Nông dân mất đất xin cứu đói   –   (BBC).   – Phỏng vấn bà Lê Hiền Đức: Nông dân biểu tình tại Hà Nội chống cưỡng chế đất đai    –   (RFI). - Ngô Nhân Dụng: Nguyễn Tấn Dũng trước Loạn Kiêu Binh   –   (NV).

Nông dân biểu tình tại Hà Nội chống cưỡng chế đất đai 
 
 

Báo cáo sai về thiên tai, dịch bệnh: Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch 8 tỉnh kiểm điểm

- > Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
TP - Ngày 29- 2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND 8 tỉnh: Bình Định, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thanh Hóa nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc báo cáo không đúng những thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra năm 2009; phân bổ kinh phí chậm; sử dụng kinh phí được hỗ trợ sai mục đích, không đúng đối tượng và không theo quy định.
Nhiều nơi ở miền Trung từng hứng nhiều trận lũ lụt.

Sử dụng không đúng mục đích
Qua báo cáo của Bộ Tài chính và ý kiến của các bộ, ngành liên quan về kết quả thanh tra việc phân bổ và sử dụng kinh phí dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh năm 2009 tại 8 tỉnh trên cho thấy, việc bố trí, sử dụng ở một số địa phương chưa thực sự tiết kiệm, hiệu quả, chưa đúng mục đích.
Cụ thể, việc đánh giá, tổng hợp về thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh của một số địa phương để kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả chưa thật chính xác cả về khối lượng và giá trị cần khắc phục. Kinh phí mà ngân sách trung ương hỗ trợ chưa đáp ứng đủ so với đề nghị của các tỉnh để khắc phục hậu quả thiên tai, nhưng thực tế ở một số địa phương như Quảng Nam, Phú Yên vẫn không sử dụng hết.
Một số địa phương khi tổng hợp kinh phí phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm để quyết toán đã đưa vào cả những đối tượng không thuộc diện được ngân sách trung ương hỗ trợ theo quy định. Có những địa phương khi báo cáo đề xuất với Thủ tướng Chính phủ là cần phải được hỗ trợ ngay, nhưng khi được hỗ trợ thì không triển khai kịp thời, thậm chí phân bổ chậm trễ so với yêu cầu, không đúng mục đích và sai đối tượng như các tỉnh Phú Yên, Quảng Nam, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định.
Tỷ lệ giải ngân kinh phí được hỗ trợ đạt thấp, đến ngày 30-6-2010, kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2009 của 8 tỉnh được thanh tra mới giải ngân được 55,38%. Việc sử dụng và quyết toán kinh phí tại Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Hà Giang, Thanh Hóa không đúng quy định.
Làm rõ trách nhiệm, thu hồi các khoản chi sai
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND 8 tỉnh nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc báo cáo không đúng những thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra.
Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND 8 tỉnh trên chỉ đạo và yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm trong việc: báo cáo không đúng tình hình thiệt hại; bố trí kinh phí khắc phục thiên tai không đúng mục tiêu, không có cơ sở; chậm phân bổ kinh phí; phân bổ, sử dụng không đúng đối tượng.
Chấn chỉnh, khắc phục ngay việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai gây ra không kịp thời trong thời gian qua Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các dự án, công trình bị thiệt hại do thiên tai để sớm đưa các công trình vào phục vụ đời sống và sản xuất.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đối với khoản kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh các địa phương đã bố trí, phân bổ, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng theo nội dung từng quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện thu hồi về ngân sách trung ương.
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp trực thuộc kiểm tra, rà soát lại công tác báo cáo đánh giá tình hình thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra; việc phân bổ và sử dụng kinh phí được hỗ trợ từ ngân sách trung ương; việc bố trí dự phòng ngân sách địa phương và sử dụng các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh theo quy định.
Hà Nhân
-Theo:tp -Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch 8 tỉnh kiểm điểm



Buôn bán hi vọng ? Nguyen Van Tuan--Năm 2030 thu nhập người Hà nội đạt 17000 đô la/vnexpress.net
.Quy định của Đà Nẵng trái luật
Thanh Niên
Đưa ra các quy định trái thẩm quyền, trái luật, hạn chế quyền của công dân là ý kiến của nhiều cơ quan chức năng đối với quyết định tạm “cấm cửa” dân nhập cư của Đà Nẵng. Ngày 28.2, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ .. 

--Vietnam jails official who put porn on government site-HANOI (AP) - A court in Vietnam has sentenced an official to two years in prison after he posted pornographic photos on a provincial government website. - Lãnh án vì đưa ảnh sex lên trang web của tỉnh (TN).-

- Xây dựng chính quyền đô thị: PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện: Để lãnh đạo biết sợ dân (TP).

Mấy ngày nay nhiều người dân và cán bộ ở Vĩnh Long bất ngờ khi nhận được thiệp mời cưới con trai của ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long vì chủ hôn in tên cơ quan lên thiệp cướiLại ghi tên cơ quan lên thiệp cưới của con
Tuổi Trẻ
TT - Ngày 28-2, ông Nguyễn Bách Khoa - chánh văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long - cho biết vừa được thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo gặp gỡ ông Nguyễn Thanh Hoàng - phó văn phòng Tỉnh ủy - để góp ý, phê bình, rút kinh nghiệm về việc ông Hoàng cho in tên cơ quan ...
'Quan' miền Tây lại in tên cơ quan lên thiệp cướiVNExpress

  • Một bậc trưởng lão của làng văn hoá Việt (CAND 29-2-12) -- Phan Hồng Giang viết về Đinh Quang
  • GS Mỹ luận bàn vai trò trí thức (VNN 29-2-12) -- Tại sao ông Mỹ này không bàn về trí thức Mỹ mà lại xía vào chuyện trí thức Việt Nam? ("Trí thức" là một danh xưng quá to lớn, tôi không dám lạm bàn, nhưng thiết nghĩ trách nhiệm của trí thức, như một trí thức, tuỳ thuộc vào bối cảnh lịch sử, xã hội và văn hoá của quốc gia người ấy.  Không như ở Mỹ (mà không ít người nhìn "trí thức" với sự miệt thị, chính trị gia nào bị gọi là "trí thức" thì sẽ thất cử là cái chắc!) xã hội Việt Nam xem trọng trí thức (có căn bản hay không là việc khác), và vai trò của trí thức trong lịch sử Việt Nam cũng là quan trọng hơn. Không thể bàn về người trí thức Việt Nam mà không đặt họ vào bối cảnh ấy. Xin lỗi hơi lẻo mép hôm nay!)
  • Cõi trần thế mãi lưu tên thi sĩ Bùi Giáng (QĐND 29-2-12) -- Báo QĐND đăng bài về Bùi Giáng!
  • Vá màng trinh miễn phí: Nhân văn hay dối trá? (VNN 29-2-12) -- Hỏi triết gia Kierkegaard (tác giả "Either/Or") thì ông ta sẽ trả lời rằng đây là một sự dối trá rất nhân văn: "Vá màng trinh" là dối trá, nhưng "miễn phí" thì rất nhân văn!
  • Kiểm duyệt nghệ thuật ở Việt NamMaking art and getting in trouble in Vietnam (LA Times 29-2-12)
     
     
    --Vụ cưỡng chế đầm tôm: Cảnh cáo Bí thư và Chủ tịch xã Vinh Quang  (Dân trí) - Chiều nay (28/2), Huyện ủy và UBND huyện Tiên Lãng - Hải Phòng đã tiến hành cuộc họp kỷ luật đối với ban lãnh đạo xã Vinh Quang. Theo đó, Bí thư và chủ tịch xã Vinh Quang cùng nhận quyết định kỉ luật cảnh cáo cả về mặt Đảng và mặt chính ..– Bí thư và chủ tịch xã Vinh Quang chỉ bị 'cảnh cáo' Nguoi Viet Online
     
     
     Đại gia Việt bán máy bay riêng không phải nộp thuế (VnEx 28-2-12)“Đại gia” Đoàn Nguyên Đức giàu có đến cỡ nào? GDVN- Những điều đảng viên không được làm (VNN 28-2-12) -- Nhưng nếu không được làm những điều này thì vào Đảng để làm gì? ("Điều 11: Tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi"  Ông Nguyễn Tấn Dũng được đặc miễn điều này?)
     
     

    -Chỉnh đốn gì?- Đông A- Truyền thông đang đưa tin ầm ĩ về chỉnh đốn Đảng. Tôi đang phải trèo tường để viết những dòng này. Thành ra bây giờ có ai hỏi tôi chế độ như thế nào thì tôi sẽ lựa chọn, tôi sẽ trả lời rằng tôi lựa chọn chế độ nào mà tôi không phải trèo tường để đọc, để viết chính blog của mình.
     
     
     - Yêu cầu không tái diễn dùng vũ lực với ngư dân VN (TTXVN). Ngày 22/2, 11 ngư dân trên tàu cá QNg 90281TS của tỉnh Quảng Ngãi đã bị phía Trung Quốc dùng vũ lực uy hiếp, đánh đập, lục soát lấy tài sản, ngăn cản không cho vào quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để tránh gió.
     
    --Kiên quyết đấu tranh với các thế lực lợi dụng tôn giáoĐài Tiếng Nói Việt Nam

    (VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, tôn giáo được tự do hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

    Đình công 'đen'

    CN nhiều nơi đang là nạn nhân của những vụ lôi kéo, ép buộc đình công. Ảnh: CN KCX Linh Trung 1 giờ tan tầm. Ảnh: T.Trang
    - Năm 2011 và đầu năm 2012, làn sóng đình công lan rộng tại các KCX-KCN do nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn nên giảm phúc lợi và thiếu chăm lo cho đời sống công nhân. Nhưng, trong trong làn sóng đó, có không ít cuộc đình công được cho là do các “thế lực đen” trong và ngoài doanh nghiệp kích động, xúi giục.

    Theo thống kê của Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM (Hepza), năm 2011 là đỉnh điểm của đình công với số vụ tăng gấp đôi so với năm trước. Từ sau Tết Nguyên đán 2012 đến nay đã xảy ra 3 cuộc đình công.
    Loạn công thần, bè cánh
    Nguyên nhân chính vẫn là chế độ tiền lương và trợ cấp của công nhân (CN) bị cắt giảm do doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn. Theo thống kê, hiện chỉ có khoảng 60% DN thực hiện tăng lương lũy tiến theo thời gian cho CN. Số còn lại vẫn giữ lương cơ bản như giao kết ban đầu và chi trả phụ cấp thâm niên cho CN để né tiền bảo hiểm xã hội và các chế độ khác. Vì vậy, tại nhiều DN, có CN làm hàng chục năm, nhưng tiền lương cơ bản cũng chỉ ngang với CN mới vào làm, thậm chí có người còn thấp hơn. Do bị thiệt thòi, nhiều CN làm lâu năm thường lôi kéo, xúi giục, kích động đồng hương, đồng nghiệp ngừng việc. Và có rất nhiều cuộc ngừng việc tập thể với hình thức giống nhau.
     Anh K., CN Công ty T.A, chuyên sản xuất đồ gỗ xuất khẩu tại khu chế xuất (KCX) Linh Trung 2, tâm sự: “Chủ DN sợ nhất là CN người Nghệ An, Hà Tĩnh làm lâu năm, vì họ có đông đảo lao động đồng hương sẵn sàng hưởng ứng nghỉ việc. DN thường phải cất nhắc cho họ những vị trí tốt hoặc điều đình theo các yêu sách để yên chuyện”. Còn anh D., công nhân người Hà Tĩnh của Công ty T.N tại Đồng Nai, thổ lộ: “Tổ mình gần 20 người toàn bạn bè, đồng hương với nhau. Hô một tiếng là nghỉ việc hết!”. D. cho biết trong công ty có hàng chục tổ như thế và sẵn sàng ngừng việc tập thể bất kỳ lúc nào nếu cần.
    Theo giám đốc một văn phòng giới thiệu việc làm tại TP.HCM, chuyện DN kêu ca về CN người Hà Tĩnh, Nghệ An kéo bè cánh gây sức ép đã xảy ra nhiều năm qua. Đã từng có giải pháp phân nhỏ lao động cùng quê ra nhiều khu vực khác nhau nhưng không hiệu quả, vì lao động các tỉnh này thường xin việc một lúc nhiều người và chỉ muốn làm việc với nhau.
    Không đình công là bị đánh
    Nạn kích động, ép buộc ngừng việc tập thể lâu nay là một vấn nạn tại nhiều DN. Nếu như trước đây, những thành phần xấu bên ngoài xin vào làm CN các công ty để kích động hoặc lôi kéo ngừng việc thì nay biến tướng hơn. Đại diện một DN tại KCX Tân Thuận cho biết nhiều lần có một nhóm đối tượng đi xe ô-tô đến gặp trực tiếp lãnh đạo để “thương lượng”, nếu không sẽ tổ chức đình công và đập phá tài sản của công ty. Nếu DN không đồng ý, chúng lởn vởn và ép buộc CN ngừng việc đòi quyền lợi chung. Sau khi CN ngừng việc tập thể và chủ DN buộc phải tăng lương, trợ cấp, các đối tượng này thu tiền trực tiếp từng CN (thường là 10.000 đồng/người). CN nào không đồng ý lập tức bị đe dọa hoặc bị đánh, buộc phải nghỉ làm đi chỗ khác.
    Vụ gần đây nhất, nhiều CN Công ty K.Đ ở huyện Hóc Môn, TP.HCM đã bị những kẻ lạ mặt dùng cây sắt tấn công trên đường tan ca trở về nhà trọ. Theo những CN này, trước đó họ đã không tham gia ngừng việc tập thể theo yêu cầu của một nhóm kích động, nên bị trả thù.
    Không chỉ TP.HCM, tệ nạn đình công “đen” có ở Bình Dương, Đồng Nai. Tại Đồng Nai, công an tỉnh đã bắt giữ một số đối tượng manh động đi đến các công ty rải truyền đơn kêu gọi đình công. Còn tại Bình Dương, lực lượng chức năng cũng vừa bắt 4 đối tượng kích động, gây sức ép buộc các CN thuộc Công ty C.T tại KCN Sóng Thần 2 đình công.
    Ông Nguyễn Tấn Định, Phó trưởng Ban Quản lý các KCX-KCN  TP.HCM, cho biết nạn kích động, ép buộc CN đình công tại các DN là cực kỳ manh động. Để đối phó có hiệu quả cần sự kết hợp của nhiều ban ngành. Trước hết, các DN cần phải phát huy vai trò của công đoàn cơ sở để chủ động dung hòa lợi ích giữa DN và người lao động, không tạo kẽ hở cho các đối tượng bên ngoài lợi dụng.
    T.Trang – K.Giang-Theo:-Đình công 'đen'

    --- Truy tìm lao động nữ hơn 2 năm bặt tin ở Ả rập Xê út (DT).  - Hé lộ tung tích lao động nữ mất tích hơn 2 năm (DT).- Lao động trở về từ Libya ngập trong nợ nần (VNE).- Sa thải sai, ngân hàng phải bồi thường  (PLTP).-- Quản lý Nhà nước về an toàn lao động còn nhiều bất cập (Thanh tra). – Thủ tướng muốn giảm 50% vụ đình công   –   (BBC). “Theo thống kê chính thức, năm ngoái Việt Nam có 978 cuộc đình công, gấp hơn hai lần so với 2010.” - Nhật Bản muốn nhập khẩu 10.000 lao động Việt Nam mỗi năm   –   (VOA).--- Tuyển công nhân Việt Nam đi đào vàng lương 2.100 USD? (DT/SGTT).--Nhu cầu lao động phổ thông tại TP.HCM giảm sgtt
    Đồng Nai: 60 công nhân may nhập viện do ngộ độc (TTXVN). -  60 công nhân ngộ độc thức ăn (SGGP).-Lao động Thanh Hóa, Nghệ An bị ngầm tẩy chay(ĐV).Dù thiếu lao động, nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai vẫn kiên quyết không nhận người ở một số tỉnh miền trung.------