Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Tin ngày 18/10/2012 - update news

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NZsq_j49yN4

Chính trị – Xã hội

VnExpress‘Những gì Đảng làm chưa xứng mong đợi của dân’     —-‘Đảng lãnh đạo, Quốc hội giám sát’ (BBC)  -Gặp cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói Đảng lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị VN nhưng để Quốc hội ‘giám sát tối cao’.
“ĐỂ” tức là cho phép trong tiếng Việt- Vậy là đảng đã “cho phép ” Quốc hội cái “giám sát tối cao”? Có cũng như không!Nói vòng vo cũng rứa!
Việt Nam : Sau Hội nghị Trung ương, đấu đá trong nội bộ lãnh đạo Đảng có thể còn tiếp diễn (RFI)  —Chủ tịch nước: Sợ trù úm thì đất nước ra sao? (VNN)   —Không tăng gánh nặng thuế lên vai dân, DN (VNN)
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 một cách bài bản, kiên trì (TN) -Tiếp xúc cử tri Q.1 và Q.3 (TP.HCM) trong ngày hôm qua, 17.10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định T.Ư hiểu được những vấn đề nóng trong dân và bức xúc trong Đảng. Ông cũng phân tích những khó khăn của nền kinh tế và việc tập trung giải quyết.   —Lấy phiếu tín nhiệm để cảnh tỉnh, răn đe (NLĐ) -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Mong người dân chung tay chống tham nhũng  –Không kỷ luật không có nghĩa là không có khuyết điểm TP   -Ný nuận lòng vòng!
Bản án trong lòng dân (Dantri)  ….Chủ tịch Trương Tấn Sang chia sẻ với sự bức xúc của các cử tri. Ông cho rằng, dù rất đau lòng nhưng cũng phải thừa nhận tham nhũng rất nghiêm trọng. Ông dẫn chứng: “Việt Nam xây 1 km cầu đường phải đầu tư gấp đôi các nước khác. Trong đó, chắc chắn có yếu tố tham nhũng”….
Chủ tịch Sang nói về ‘đồng chí X’ (BBC) -Khi tiếp xúc cử tri hôm 17/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói về quyết định không kỷ luật một ủy viên Bộ Chính trị, mà ông gọi là ‘đồng chí X’.  —-‘Đề thi cho Bộ Chính trị’ (BBC) -Tới lúc Bộ Chính trị phải thực sự vào cuộc trước khó khăn kinh tế?   –Vì sao Trung ương Đảng không kỷ luật ai? (BBC)Nhiệm vụ chính trị  —- (BBC)
—-Mạng lưới viễn thông của Việt Nam có nguy cơ bị TQ xâm nhập (RFA)    —-Chủ tịch Nước kêu gọi chống tham nhũng (RFA)   —-Một số phản ứng sau hội nghị 6 của đảng Cộng sản Việt Nam (VOA)
SỰ THỰC VỀ CÁCH LÀM CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI BIỂN ĐÔNG GẦN ĐÂY (Biendong)  –Biển Đông nóng – Mỹ trở lại căn cứ Vịnh Subic? (BĐ)
Đường lưỡi bò không phù hợp với luật pháp quốc tế  -SGGP - Hội thảo về biển Đông với chủ đề chính: “Biển Đông phải chăng là một không gian khủng hoảng mới?” đã diễn ra tại hội trường Maison de la Chimie ở Paris ngày 16-10. Hội thảo do Học viện Quan hệ quốc tế và chiến…
Hiện đại hóa quân sự hay chạy đua võ trang ở ĐNÁ (RFA)   —-Trung Quốc ráo riết đặt tên chính thức cho 7.300 hòn đảo ở Biển Đông - Tiền Phong    —Trung Quốc đặt tên, cắm “bia chủ quyền” cho hàng nghìn đảo vô danh… (Tranhung)—–Trung Quốc đi nước cờ nguy hiểm, Mỹ tích cực tập trận - Phunutoday.vn
Hoa Kỳ hỗ trợ 40 triệu USD giúp VN ứng phó khí hậu - Vietnam Plus  —USAID hỗ trợ VN đối phó tác động biến đổi khí hậu (RFA)
Kiểm tra, làm rõ và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vỡ đập thủy điện Đa Krông 3 - Nhân dân    –Lao Động Quảng Nam: Dừng tất cả dự án thủy điện chưa triển khai     —–Số phận dự án thủy điện Đồng Nai (RFA)
Thay đổi quan trọng về nguyên tắc định giá đất -VnEconomy   —-Luật đất đai vẫn giữ lại qui định về khung giá đất(RFA)

LẠY TẠ PHẬT VẬY CÓ LÀM THEO LỜI KHUYÊN CỦA PHẬT? (Quanlambao)  -Đây là đề bên QLB,nhưng nguyên gốc của Tranhung09 blog:  Bài dành riêng gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng (Tranhung09)  -Chép từ:  Nhân Anh/ Chuaphuclam
 Cữa Phật không phải cái “thùng rác”-Cứ gây nên tội lỗi tày Trời rồi lạy Phật để được “xóa tội”,rồi làm ác tiếp…Phật đã dạy “Quay đầu là bờ” “quăng dao đồ tể….” nhập Thế tạo Phúc Thiện….Không có Phật Chúa nào mà “chấp nhận” kiểu bịp cả- Dứt khoát “Thiện-Ác đáo đầu chung hữu báo” -Đời cha không trả thì đời con trả,đời sống Xã hội đã chứng minh.
Trong và ngoài luật pháp  (Nguyễn hưng Quốc -VOA) -Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc sau hơn hai tuần lễ họp kín
Nhập cảng cái ác của Mao (Ngô nhân Dụng -Nguoiviet) -Khi loan báo việc Hàn Lâm Viện Thụy Ðiển trao giải Nobel Văn Chương cho nhà văn Trung Hoa Mạc Ngôn, các bản tin quốc tế thường nhắc đến những tiểu thuyết nổi tiếng tiêu biểu của ông như Báu Vật Của Ðời, Cây Tỏi Nổi Giận (tên đặt cho bản dịch tiếng Việt, khác tên gốc).

Ba triều đại Việt Nam nối tiếp đòi Trung Hoa trả đất  -Hồ Bạch Thảo (Tranhung)

THĂM DÒ – VÌ TƯƠNG LAI CHO VIỆT NAM!  -Quanlambao – Kính gởi Độc giả
CXN_101812_1876_Đây là lý do Thanh Tra NHTM sợ hệ thống NH sụp đổ -Châu Xuân Nguyễn   —TIN CHÚ Ý: Chơi trò rút vốn, rỗng ruột ngân hàng (TTXVA) -Theo nguồn tin từ một độc giả thân thiết, mấy bữa nay có biểu hiện một số thành viên của một ngân hàng khét tiếng trong vụ Bầu Kiên (xin không nêu tên) đang rút vốn rất khác thường. Ngăn chặn trò làm “rỗng ruột” ngân hàng kiểu này là không dễ.   —Vận đen liên tiếp đeo bám Sacombank (VnMedia)
VTV1: Bộ Chính Trị đề nghị kỷ luật Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhưng BCH Trung ương không đồng ý (CXN)
TÍN HIỆU XÍCH LẠI GẦN TRUNG QUỐC SAU HỘI NGHỊ TW 6 (Phamvietdao) —–-HỒ SƠ VỤ MƯỢN ĐẤT 8 NĂM CỦA CCB VÀ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ LÀM LÀNG NGHỀ, ĐEM PHÂN LÔ BÁN NỀN Ở XÃ THANH LÃNG, H. BÌNH XUYÊN, VĨNH PHÚC ( 3 )   —–HỒ SƠ VỤ MƯỢN ĐẤT 8 NĂM CỦA CCB VÀ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ LÀM LÀNG NGHỀ, ĐEM PHÂN LÔ BÁN NỀN Ở XÃ THANH LÃNG, H. BÌNH XUYÊN, VĨNH PHÚC ( 4 ) – (PVĐ)
Không chỉ suy sụp hệ thống ngân hàng (TTXVA)

Vũ Đông Hà – Đất nước này không phải là một con đĩ! (Danluan)   —Đặng Ngữ – Những thế hệ ngồi chờ(Danluan)   —-Cầm Bùi – Muôn năm(Danluan)  -Tâm Phan – Oánh nhau ở nước Văn minh(Danluan)

Trương Duy Nhất – Thưa Chủ tịch: đừng nói nữa, hãy hành động!(Danluan)   —Lỗ Trí Thâm – Tiền chuộc(Danluan)

Làm gì để cứu nước » - (ĐCV) – Theo dõi gần như tất cả các bài viết, các ý kiến (comment) của bạn đọc trên Danlambao, Đàn Chim Việt ,v.v…Tôi thấy tâm tư của hầu hết bạn đọc đều lo âu…
Đâu là hồn cốt “Ma Chiến hữu”? » - (ĐCV) – Càng đọc kỹ, tôi càng thêm khẳng định “Ma Chiến Hữu” là tác phẩm Mạc Ngôn phản đối cuộc chiến tranh Trung- Việt (2/1979) rất vô nghĩa và bẩn thỉu….

Mất nước: khi quyền lực chính trị không thuộc về dân (Đông A)-Thongluan

Tiến sĩ Henry Kissinger và quan hệ Hoa Kỳ – Trun g quốc (Mạc Lâm) -Thongluan

Toà án Rayong xét xử các ngư dân Việt vi phạm hải phận Thái (RFA)   –Thống đốc Bình làm ‘chiến sỹ thi đua’? (BBC)   —-Việt Nam: Nhạc sĩ Việt Khang ra tòa ngày 30/10 (RFI)   —Nhạc sĩ Việt Khang và Hoàng Nhật Thông sắp bị đưa ra tòa (Nguoiviet)
Luẩn quẩn tiền lương (TN) -Việc Chính phủ chưa bố trí được nguồn để tiếp tục tăng lương tối thiểu theo lộ trình vào năm 2013 đã khiến Thường vụ QH trong phiên thảo luận hôm 16.10 không hài lòng và chắc chắn sẽ làm thất vọng nhiều công chức, viên chức đang thực sự chỉ sống bằng lương.
Khen thưởng dồn cho chức sắc (?!) (NLĐ) -Chiếm phần lớn trong số 60 người được đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2012 là lãnh đạo các đơn vị. Không thấy thợ thủ công, công nhân, chiến sĩ biên phòng, hải đảo… trong danh sách này
Trách nhiệm thuộc doanh nghiệp cuối cùng (NLĐ) -Sau bài viết Rắc rối trợ cấp thôi việc đăng trên Báo Người Lao Động ngày 11-10 nhiều bạn đọc thắc mắc về quy định trợ cấp thôi việc. Bà Nguyễn Thị Dân, Trưởng Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công Sở LĐ-TB-XH TPHCM, nói rõ thêm về vấn đề này
“Đại gia uống chai rượu 2 triệu, công nhân ăn khoai sáng đi làm!” (Dân trí) – “Báo chí nói nhiều về các đại gia ăn chơi, uống 1 chai rượu hết 1-2 triệu… Trong khi đó, có cô công nhân mỗi sáng ăn 1 củ khoai lang rồi uống nước vào cho nó nở để no bụng…”, cử tri quận 3 trăn trở.  Cái này là “tiêu chuẩn chế độ XHCN” thắc mắc gì nào? -Chừng nào tới “thiên đường CS” mới xóa GIAI CẤP lận-Chờ đi,tạm thời “ăn khoai lang”,có nhiều dinh dưỡng đấy chứ- XHCN là “ưu việt” nhất Trần ai,đâu phải “bọn tư bản giãy hoài không chết” mà đòi hỏi,so bì này nọ.

Kinh tế

Mỹ mở đường cho việc áp thuế trừng phạt ống thép nhập từ Việt Nam (RFI)
Gẫy đòn bẩy (RFA)  -Trong khóa họp vừa qua của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Tokyo, lãnh đạo hệ thống tài chính của các nền kinh tế dẫn đầu thế giới không thể nhất trí về giải pháp cứu nguy kinh tế trong khi mọi người đều e ngại nguy cơ suy trầm toàn cầu như Quỹ Tiền tệ đã cảnh báo.    —-Nhật dự định bung gói kích cầu 13 tỷ đô la (RFA)——Thực trạng ngành nhựa VN (RFA)
Bị “tố” chiếm 800 triệu, BIDV Quang Minh giải chấp tài sản cho khách(GDVN)  —VN xúc tiến kinh tế-thương mại với 3 nước châu Âu - Vietnam Plus
VEF -Cứ khó khăn, DN lại ‘tố’ ngân hàng?   —-VEF -Sợ tiền cứu trợ, CEO ngân hàng đồng loạt từ chức   —–Thuế với ôtô hạng sang tăng thêm hàng chục nghìn đôla - VnExpress    —-Nguồn cung BĐS: “Mất ngủ” với giá nhà 10 triệu đồng/m2 - Stox.vn    —Nợ xấu về tồn kho bất động sản lên tới 1 triệu tỷ đồng (RFA)   —-Nhiều khoản đầu tư của Bianfishco chưa được làm rõ (TN)

Gần đến 20/10, giá hoa đắt lên từng ngày (VEF)  –Bong bóng nhà đất vỡ: Kiện cáo bùng phát (VEF)   —Vinaconex nguy cơ sa lầy tại các dự án ‘mác ngoại’ (VEF)   —“Sóng” giảm giá địa ốc lan từ Nam ra Bắc (VnEc)
Ngân hàng Việt: Đóng cửa sửa sai với ‘thù trong giặc ngoài’  (DĐDN) Đến lúc này nhiều doanh nghiệp đã sức cùng, lực kiệt. Nhưng ngân hàng còn khó khăn hơn khi rơi vào cảnh “thù trong, giặc ngoài”.
Giá vàng tiếp đà tăng nhẹ  (DĐDN) Sáng nay (18/10) mỗi lượng vàng trong nước tăng khoảng 50 nghìn đồng so với giá chốt phiên hôm qua. Hiện, giá vàng trong nước vẫn cao hơn vàng thế giới quy đổi khoảng 3 triệu đồng/lượng.
Chuyên gia hiến kế cứu 1 triệu tỷ đồng “chôn” ở bất động sản (DDDN)>>>>Thận trọng với “bánh vẽ“ của ngân hàng>>>>Chủ tịch QH: Dư nợ ngân hàng hiện nay là 2 triệu tỷ, BĐS khoảng 1 triệu tỷ
Vốn chưa tìm thấy lối ra (VnEc)  -Sập mẹ nó hết thì ai vay mà ra?   –Bằng chứng mới về sự đi xuống của kinh tế châu Á (VnEc) -Tác động từ khủng hoảng nợ công châu Âu và kinh tế Trung Quốc giảm tốc đối với châu Á ngày càng rõ rệt…

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học

Phát hoảng: Vợ Mai An Tiêm dùng nhan sắc để “bẫy” cá về thịt (GDVN) – Truyện “Sự tích quả dưa hấu” khi được dựng thành truyện tranh đã bị sai lệch nội dung, nhiều tình huống gây cười,…   —-Bộ GD&ĐT đề nghị các trường giải quyết thủ tục cho SV vay vốn(GDVN)
Giáo dục Thời đại Còn nhiều trường thu, chi sai quy định    —Ca trù trước ngã ba đường: Phục sinh hay mai một (RFI)
Nhiều trường có thể ngưng đào tạo (TN) -Nhiều trường ĐH, CĐ tạm dừng tuyển sinh trong năm 2012 đang đối diện với khả năng bị ngưng đào tạo nếu không khắc phục theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT.   —Học sinh phải đóng tiền quà Tết thầy cô(VnEx)
Phải xác định “chuẩn con người VN” TT – Để giáo dục  làm tốt nhiệm vụ đáp ứng nguồn lực con người theo yêu cầu phát triển của đất nước, chúng ta phải xác định được “chuẩn con người VN thế kỷ 21”.
Rồi! con Người có “chuẩn”!!! – Tất cả các loài trên Địa cầu đều Tiến Hóa theo tự nhiên để Tồn tại và phát triển thích nghi với Môi trường sống,làm gì mà có chuẩn nào?? ai đặt được chuẩn???- Anh phát triển mạnh,anh tồn tai,không thì diệt vong.Mà hiện nay ,muốn thế là “cái đầu” (có não chứ không phải như tôm- Chơi kiểu “tẩy não” có được không? đã chứng minh)

Thế giơi

Obama: “Tôi là Tổng thống, và tôi luôn nhận trách nhiệm về mình”(GDVN) – So với cuộc tranh luận đầu tiên cách đây hai tuần, lần này Tổng thống Obama sôi nổi và hăng hái hơn, có những tuyên bố lôi kéo…   —-Obama phản công, ghi điểm trong “hiệp hai” -Tuổi Trẻ    —–Mỹ: Thành tổng thống cũng không thể vẽ lại bản đồ thế giới - Tuần Việt Nam   –Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ nhấn mạnh tới thành tích tranh luận hôm thứ Ba (VOA)
   –Ai thua ai thắng khi tranh luận? (BBC)   —Obama và Romney tranh luận nảy lửa (BBC/xem)   —-Tranh luận trên truyền hình : Vòng 2, Obama giành lại ưu thế trên hồ sơ quốc nội (RFI)

Tất cả “tinh tuý” của quân đội Mỹ đều đã và sẽ có mặt tại Nhật Bản(GDVN)   —Mỹ yêu cầu Trung Quốc minh bạch hoạt động hải quân - Lao Động   –Hoa Kỳ bắt giữ một nghi can âm mưu đánh bom (VOA)
Trung Quốc bắt đầu các chuyến bay thử trên hàng không mẫu hạm (RFI)   —An toàn hạt nhân ở Trung Quốc chưa thật bảo đảm (RFI)
Doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc gặp rắc rối (economist/TVN) -  -Các doanh nghiệp sở hữu nhà nước của Trung Quốc đang ngày càng gặp vấn đề, cả ở trong và ngoài nước.   —Trung Quốc sẽ thúc đẩy cải cách chính trị?Sau hơn 30 năm cải cách/mở cửa, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) bước vào giai đoạn then chốt, điều khiển trận đánh quyết định: cải cách thể chế chính trị.
Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói kinh tế Trung Quốc “tương đối tốt” (VOA)   —-Trung Quốc – Philippines hội đàm lần đầu tiên sau vụ Scarborough(GDVN)   —PHilippines hy vọng cải tiến quan hệ với TQ (RFA)   —-Philippines hy vọng có tiến bộ sau cuộc chuyển quyền tại Trung Quốc (VOA)   —-Tổng thống Philippines hy vọng cải thiện quan hệ với Trung Quốc (RFI)
VEF -Hàn Quốc hưởng lợi từ căng thẳng Nhật – Trung?   —Căng thẳng sau vụ ngư dân Trung Quốc bị tuần duyên Hàn Quốc bắn chết (RFI)  —-Lãnh tụ đảng đối lập Nhật thăm Đền tử sĩ Yasukuni (RFA)   —Lãnh đạo đối lập Nhật Bản viếng đền tử sĩ Yasukuni (RFI)   —-Sri Lanka thả thủ lĩnh cuối cùng của Nhóm Hổ Tamil(RFA)   —Úc sẽ xuất khẩu nhiên liệu hạt nhân cho Ấn(RFA)   —-Ấn Độ và Úc đàm phán về hạt nhân (VOA)
Ðặc sứ hòa bình Syria đến Libăng (VOA)   — Đức Giáo hoàng gửi một phái đoàn đến Syria (RFI)   —-Lãnh tụ đối lập Nga bị điều tra về cáo buộc lật đổ (VOA)

Hàng trăm ngàn người Cam Bốt đón linh cữu cựu vương Sihanouk (RFI)   —Dân Cambodia đón thi hài cựu Hoàng Sihanouk (Nguoiviet)====>>>
Hoa Kỳ: Số tử vong vì viêm màng não lên 19 người (VOA)   —Vụ án cưỡng hiếp dính líu tới 2 binh sĩ Mỹ gây phẫn nộ ở Nhật Bản (VOA)   –Đấu giá tư liệu cá nhân McNamara (BBC)   —Foxconn thừa nhận sử dụng lao động trẻ em(RFI)    —Khủng hoảng làm nạn nghèo khó thêm trầm trọng (RFI)

VH-XH-MT


03-jpg-1350449950-1350450021_480x0.jpg  <<<<===Nữ DJ gốc Việt tự hào vì sexy nhất thế giới (VnEx) -Sinh ra ở Mỹ nhưng Kim có thể nghe nói tiếng Việt. Cô tiếc vì chưa thể viết và đọc ngôn ngữ mẹ đẻ.
Bầu Kiên: “Tôi có trí nhớ tốt và thù rất dai”(DDDN)  —Quà biếu gửi từ Mỹ chứa… hơn 300 viên đạn (TP)
Rúng động vụ phá đường dây mua bán trứng người, đẻ mướn (GDVN)  —Học được vài chiêu võ Thiếu Lâm, đánh bố đẻ hộc máu(GDVN)  —“Tặng” người yêu cũ cho cả nhóm hiếp dâm(GDVN)    —Hôi tiền rơi tại ngân hàng  -VnExpress - Một nhóm người giật túi có bạc tỷ của 2 phụ nữ đến ngân hàng làm tiền văng tung tóe. Một nhóm khác chạy đến hôi của.
Thiếu nữ giằng co với tên cướp, lao xe vào taxi -VnExpress - Giằng co lấy lại chiếc túi, cô gái bị tên cướp đạp mạnh vào người khiến cả hai xe cùng loạng choạng, tông vào đuôi taxi ngã ra đường.   —Ai bảo kê cho cả làng nuôi hổ trái phép? (VNN)  –Quy Nhơn: giật tiền trước cổng ngân hàng (TT)
Một ông say rượu, toan cưỡng dâm, bị cắt đứt đầu (Nguoiviet)   —Xã hội đen kiểu Trung Quốc lan tới Việt Nam(Nguoiviet)   —Dân Sài Gòn tự trồng rau vì giá rau đắt đỏ(Nguoiviet)   —-Đôi nam nữ ôm nhau chết dưới kênh (VNN)
“Trước sau gì cũng cởi”, hà cớ gì phải mất thời gian? (NLĐ)  —Tai nạn thảm khốc, cha mẹ tử vong, bé trai 1 tuổi nguy kịch (Dantri)
Ba mẹ con thoát chết may mắn dưới bánh xe container (Dân trí)

Tin thứ Năm, 18-10-2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
<- Báo Nga giới thiệu 2 loại tàu do Việt Nam tự đóng (ĐV).
- Trung Quốc ráo riết đặt tên chính thức cho 7.300 hòn đảo ở Biển Đông (TP).
- Nam Hàn bắn chết ngư dân TQ (BBC). – Căng thẳng sau vụ ngư dân Trung Quốc bị tuần duyên Hàn Quốc bắn chết (RFI). – Trung – Hàn lại căng thẳng (NLĐ).   – Ngư dân bị bắn chết, Trung Quốc nổi đóa với Hàn Quốc (DV).  - Hàn Quốc bắn chết ngư dân Trung Quốc, Bắc Kinh giận dữ (TT). – Bắc Kinh yêu cầu Hàn điều tra vụ bắn ngư dân TQ (TTXVN).   - Hồng Lỗi: Hàn Quốc phải điều tra, trừng phạt người bắn chết ngư dân TQ (GDVN).  – Thế giới 24h: Đụng độ ở Hoàng Hải (VNN).  - Hàn Quốc thẩm vấn 23 ngư dân Trung Quốc (TN).   - Hàn Quốc hưởng lợi từ căng thẳng Nhật – Trung? (VEF).
Nhật Bản căng thẳng vì 7 tàu chiến TQ đi qua vùng biển tiếp giáp (GDVN). - TQ tái khẳng định lập trường về Điếu Ngư với Mỹ (TTXVN).
- Trung Quốc bắt đầu các chuyến bay thử trên hàng không mẫu hạm (RFI).  – Hiện đại hóa quân sự hay chạy đua võ trang ở ĐNÁ (RFA).  - Quân đội Đài Loan gia tăng cảnh giác (PLTP).
- Tổng thống Philippines hy vọng cải thiện quan hệ với Trung Quốc (RFI). - Philippines hy vọng có tiến bộ sau cuộc chuyển quyền tại Trung Quốc (VOA).  - Mỹ đặt căn cứ tại Philippines (TN).  – Tập trận Mỹ – Philippines lần thứ 29 (BBC).
- Việt Nam muốn tăng cường hợp tác với Anh (VOA). - Putin yêu cầu nâng hợp tác quân sự với Việt Nam (TTXVN).
- Việt Nam: Nhạc sĩ Việt Khang ra tòa ngày 30/10 (RFI).  – Ngâm thơ: Những Dòng Sông Tranh Đấu (Kingston197). Thơ Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải. Giọng ngâm: Trúc Minh. Âm thanh: Danny Lưu – Nicholas Trần.
- Bức thư từ Cộng hòa Czech (Nguyễn Tường Thụy).
- ‘Đảng lãnh đạo, Quốc hội giám sát’ (BBC). – Chủ tịch Sang nói về ‘đồng chí X’ (BBC). – Trương Tuần: Người khôn… (Trần Nhương).  – HN6? (Ngô Đức Thọ).  – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: “Người dân hãy cùng Đảng và Nhà nước phòng chống tham nhũng” (PNTP).
- Thưa Chủ tịch: đừng nói nữa, hãy hành động! (Trương Duy Nhất). “Trách nhiệm tập thể là thứ vô trách nhiệm. Chẳng lẽ để tình hình đất nước, kinh tế như thế, tình hình nội tại đảng như thế mà không có một ai phải chịu trách nhiệm? Đừng nói nữa, hãy hành động đi!” – Chủ tịch nước: “Điều dân và Đảng đang đòi hỏi chính là hành động” (Infonet). Chủ tịch Trương Tấn Sang: “Chúng tôi còn nhiều lỗi lớn, nhưng cũng mong rằng cô bác, anh chị hãy tự suy nghĩ về chức trách của mình. Vì đất nước này, tổ quốc này không phải là của riêng một người, không phải của Bộ chính trị hay ban ngành TW”.
Trong bài 1311. CTN Trương Tấn Sang: “Người ta có thể trú úm 1 người, 1 nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này!”, tối qua đã bổ sung thêm cả bài trên trang Chính phủ với nội dung khác một trời một vực với bài trên Dân trí, VTV. Qua đây độc giả cũng hình dung thêm “cuộc chiến” này nó mang đủ màu sắc, trên đủ các mặt trận, bằng đủ cả thủ đoạn tinh vi tới đâu, trong đó mặt trận truyền thông cũng rất ghê gớm, nơi mà một anh nhà báo “quèn” cũng có thể khóa miệng một ông CT nước, biến ổng thành một con Zombie vô hồn, không có được một câu nói của riêng mình, mà toàn những lời văn “tóm lược” của nhà báo.
Trở lại với bài Nể, Né và lời đính chính, xin lỗi trên báo Nhân Dân, đã điểm ngày 6/10/2012, tác giả Nhân Nghĩa chính là nhà báo Hữu Thọ. Có lẽ quá bức xúc, lại cũng quá… già rồi, ông không còn sợ nữa, nêu đích danh thủ tướng “phạm lỗi, phạm tội”. Báo “Nhân dân” đã phải vội vàng đính chính, xin lỗi thủ tướng mặc dù không được sự đồng ý của ông Hữu Thọ (lạ ghê! Sao không sửa luôn cái tựa bài thành… Hề, hèn nhỉ?). Chưa hết, ông TBT Thuận Hữu còn bị gọi lên dợt tơi bời mấy lượt nữa.
Nhưng cũng lại có một câu chuyện khác, cần nói để ta tỉnh táo hơn trong nhận định, phân tích tình hình giữa thời buổi thông tin bị bưng bít méo mó như hiện nay. Đó là chuyện tờ Sài Gòn Tiếp thị bị thanh tra toàn diện, đã điểm và bình ngày 7/10/2012. Khi đó dư luận rất nghi ngờ cuộc thanh tra này có liên quan tới cuộc chiến trên “cung đình” qua “chỉnh đốn”, nhưng cũng có một thông tin trong báo giới cho biết, chính quyền TPHCM có kế hoạch hỗ trợ tờ báo này 20 tỉ, do thua lỗ kéo dài dưới thời TBT Tâm Chánh, một phần vì đầu tư vào những khoản không thực tế (như vay tiền ngân hàng để mua trụ sở. Độc giả nào nắm rõ chuyện này, xin cung cấp thêm thông tin). Có điều, đằng sau lý do có vẻ hợp lý này, không rõ có  liên quan tới cuộc “chỉnh đốn” nói trên hay không.
- TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: Lấy phiếu tín nhiệm để cảnh tỉnh, răn đe (NLĐ). – Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình có tác dụng giáo dục, răn đe (QĐND).  - Trung thực, thẳng thắn và nhìn thẳng vào sự thật! (GD&TĐ).
- Tiến sĩ Lê Sỹ Long, Houston, Mỹ: Vì sao Trung ương Đảng không kỷ luật ai? (BBC). – Bùi Tín: Hội nghị Trung ương 6: Trái núi và con chuột (VOA’s blog). – Phạm Ngọc Cương: Sáu… (Trương Duy Nhất). “Sau ngần ấy thành tích tham nhũng, ăn tàn phá hoại, làm đất nước kiệt quệ và lụn bại thì hỏi thằng dân nếu không bị thiểu năng trí tuệ sao còn tin được đảng mà nuôi hi vọng ‘củng cố niềm tin của nhân dân với đảng và nhà nước’.” – Lãnh đạo Việt Nam củng cố quyền lực giữa lúc chống đối gia tăng (VOA). – Đảng xin lỗi nhưng ‘cuộc tranh giành quyền lực vẫn tiếp tục’ (Bloomberg/ TCPT).   – Muôn năm (FB Cầm Bùi).  CÁC VỊ LA LỚN CHÙA THĂNG LONG  (Bùi Văn Bồng).
-“XÓM MÈO” NGỒI KIỂM ĐIỂM NHAU (VLB).  – HẺM “BUÔN” CHUYỆN (KỲ 29): Nước mắt cá sấu (!) (Nhật Tuấn). “Vậy mới biết con người không bằng con cá sấu. Lắm kẻ tội lỗi chất chồng, hại dân hại nước mà vẫn nhơn nhơn, dương dương tự đắc không chịu lên chùa ăn năn tội lỗi …” – Truyện ngắn: CHUYỆN ĐOÀN KỊCH TỈNH LẺ (Trần Kỳ Trung).
- Nguyễn Hưng Quốc: Trong và ngoài luật pháp (VOA’s blog). “Bình thường các vụ tham nhũng, dù nho nhỏ, của dân chúng hay cán bộ cấp thấp, đều được mang ra giải quyết trước tòa án. Với Bộ chính trị hoặc một số ủy viên trong Bộ chính trị, trong các vụ án tham nhũng làm thất thoát tài sản đất nước lên đến hàng tỉ đô la, được giải quyết trong các cuộc họp hay hội nghị đầy bí mật, giữa các ‘đồng chí’ với nhau”.
Không kỷ luật không có nghĩa là không có khuyết điểm (LĐ). - Không kỷ luật, Trung ương đã ‘cân nhắc lợi hại’ (ĐV).  – Ban Dân vận Trung ương kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (QĐND).  – Nhà giáo, nhà báo Nguyễn Thượng Long: MỘT THOÁNG ĂN NĂN… (Phần 2) (Trí Nhân Media). “87 triệu cái mặt không nhìn thấy mặt/ 87 triệu cái mồm tình nguyện bịt mồm!” – THƯ NGỎ CỦA MỘT ĐẢNG VIÊN (Huỳnh Ngọc Chênh).
Từ chức vì bị nghi lợi dụng chức vụ, quyền hạn (PLTP). Không phải xứ mình, mà là chuyện ở bên… châu Âu. Điểm tin này để bà con mơ 1 chút, cho đời thêm vui.
- Những thế hệ ngồi chờ (DLB). “Ước gì chúng ta đừng có con để tránh kéo dài cuộc đời nô lệ khốn khổ của chúng. Hãy nhìn vào mặt các con mỗi ngày để thấy rằng hiện tại của chúng ta in hằn trên nét mặt tương lai của chúng. Rồi chúng cũng chờ như ta vì thế hệ cha anh không có can đảm không chờ”.
- Hội chứng hoang tưởng (BS Ngọc). “Chỉ một thời gian ngắn tiến hoá ‘thế lực thù địch’ đã trở thành một câu thần chú của người cộng sản… Nhưng ai là thế lực thù địch thì chẳng ai biết nhưng có thể đoán được. Dù họ không nói thẳng ra ai là thế lực thù địch, nhưng ai cũng hiểu rằng bất cứ người nào phê bình chính sách của đảng đều được xếp trong danh sách thù địch“.
- Bầu Kiên “dằn mặt” phóng viên, “cho” 2 tờ báo 4 tỷ (GDVN).

- Kinh tế Việt Nam ‘hết hơi’ (Reuters/ Al Jazeera/ VOA). “Bài viết nói rằng Việt Nam từng là một con hổ kinh tế ở Ðông Nam Á, một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong số các quốc gia đang phát triển”.  – Lỗ Trí Thâm – Tiền chuộc (Dân Luận).  – Kinh tế VN: ‘Đề thi cho Bộ Chính trị’ (BBC).
- Thống đốc Bình làm ‘chiến sỹ thi đua’? (BBC). “Việc đề cử Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã xóa đi các đồn đoán nảy sinh trước Hội nghị 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam rằng ông Nguyễn Văn Bình có thể bị kỷ luật vì ‘yếu kém trong lãnh đạo’.” – Khen thưởng dồn cho chức sắc (?!) (NLĐ).
Sám hối, nhận lỗi, xin lỗi đúng nghĩa theo nhà Phật (Bee).
- Thu lượm khi đọc báo (Người Buôn Gió). Anh Khôi – Báo Nhân Dân: “Việc họ viết năm, bảy cái entry chứa đựng thông tin mơ hồ, thật – giả và tốt – xấu lẫn lộn… để vu cáo chính quyền lẽ nào lại là biểu hiện của lòng ‘yêu nước’?” Lái Gió: “Nói như Anh Khôi của báo Nhân Dân thì toà án Việt Nam xử người quá đáng. Chả lẽ vì năm bảy cái entry mơ hồ, thật giả, tốt xấu lẫn lộn, nghĩa là khen chê như nhau mà bị kết án đến 12 năm tù vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước”.
- Nguyễn Hưng Quốc: Dùng dao mổ trâu đập ruồi… bloggers (VOA’s blog). “… hình ảnh những người cầm búa hay mã tấu giận dữ quơ qua quơ lại để chém mấy con ruồi vo ve không thể không gợi ấn tượng nào khác về một thứ bệnh tâm thần. Nói đến tâm thần, người ta thường nghĩ đến cá nhân. Người ta thường quên một sự thật: cả chế độ cũng có thể bị tâm thần. Nhất là những chế độ đang ở đường cùng”.
- HỒ SƠ VỤ MƯỢN ĐẤT 8 NĂM CỦA CCB VÀ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ LÀM LÀNG NGHỀ, ĐEM PHÂN LÔ BÁN NỀN Ở XÃ THANH LÃNG, H. BÌNH XUYÊN, VĨNH PHÚC (4) (Phạm Viết Đào).  – Luật đất đai vẫn giữ lại qui định về khung giá đất (RFA).
- Đưa người đi lao động, một cách làm giàu của quan chức “cộng sản”: hứa một đằng làm một nẻo   –   Đời công nhân: Sống mòn và lối thoát hẹp (DĐCN).
- Đảng, Nhà nước quyết tâm chống tham nhũng, lãng phí nhưng không bao giờ chống được (VOV).   – Tham nhũng tăng do đâu? (TP).  - Bốn công an đã nộp lại 1,2 tỉ đồng (PLTP).
- Sự minh bạch của báo cáo (VietQ). “Có thể thấy, hiện nay tình trạng các cơ quan Nhà nước cố tình ‘làm đẹp’ báo cáo là khá phổ biến. Để có một ‘báo cáo đẹp’ trong nhiều trường hợp, những người làm báo cáo đã lờ đi các con số thống kê trung thực, phản ánh đúng tình hình kinh tế – xã hội của địa phương, đơn vị mình”.
- Vỡ đập thủy điện Đakrông 3: Người dân vẫn chưa được đền bù (CAND). – Làm rõ và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vỡ đập thuỷ điện Đakrông 3 (ND). – Hoang mang thủy điện (ĐĐK). – “Ngấm đòn” thủy điện (TT). – Tổng kiểm tra thủy điện Đakrông 3 (NLĐ). – Không có cơ quan nào “biết” chất lượng của đập thủy điện nhỏ (LĐ). – Vỡ đập thủy điện Đakrông 3: Không thể đổ lỗi cho thiên tai! (DT). – Sau vụ vỡ đập thủy điện Đakrông III: Chủ tịch xã “tố” chủ đầu tư nói dối (GĐ).  - Người Mạ sợ …thủy điện (TP).  – Số phận dự án thủy điện Đồng Nai (RFA).
- Loạt bài mới về Cát Tiên và hai Thuỷ điện 6 và 6A trên báo Tiền Phong!Bất ổn báo cáo thủy điện Đồng Nai 6&6A – Kỳ 2: Có có không khôngKỳ 3: Thủy điện Đồng Nai 6&6A: Lợi ích cho ai? (Saving Cát Tiên). Bà con nào chưa ký tên và muốn cứu lấy VQG Cát Tiên, xin mời phụ giúp một tay, vào đây KÝ TÊN CỨU LẤY VQG CÁT TIÊN KHỎI HAI THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 6 & 6A.
- Đề nghị thuê nước ngoài đánh giá thủy điện Sơn La ( NLĐ).
- Tẩy chay sản phẩm Trung Quốc: Một lòng, chung sức, góp một bàn tay (DLB). – Cần cảnh giác hơn với các chiêu thức thu gom hàng hóa của thương lái nước ngoài (VOH).  – Xã hội đen kiểu Trung Quốc lan tới Việt Nam (Người Việt).  – Mạng lưới viễn thông của Việt Nam có nguy cơ bị TQ xâm nhập (RFA).
- Đại học Quy Nhơn kì cục án – Phần mở đầu (Chu Mộng Long).
- Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm nói một đằng, làm một nẻo (DT).
- Khiển trách Bí thư Huyện ủy H.Trần Văn Thời, Cà Mau (TN).
Nhiều sai phạm nghiêm trọng tại Đài PT-TH Kiên Giang (TP).
Nghi vấn cổ vật La Gi khai quật từ Côn Đảo (TN).
- Bí thư phường bị triệu tập vì đánh bạc rồi đánh nhau (VnMedia). – Công an triệu tập các đương sự trong vụ Bí thư phường bị tố đánh bạc (DT). – Vụ cán bộ phường chơi bạc, xô xát: Đánh cho chừa! (DV).
- Tướng Nhanh nói về “hiệp sĩ đường phố” (KP). – “Nếu có lỡ đi tù, về tôi cũng sẽ lại làm hiệp sĩ” (NLĐ).
- Đấu giá tư liệu cá nhân McNamara (BBC).
<= Các ngư dân Việt đang xuống xe vào toà án ở Rayong sáng ngày 17/10/2012. – Toà án Rayong xét xử các ngư dân Việt vi phạm hải phận Thái (RFA).
- Nhà văn Vũ Ngọc Tiến: ĐÂU LÀ HỒN CỐT “MA CHIẾN HỮU” ? (Quê Choa).  – Ngô Nhân Dụng: Nhập cảng cái ác của Mao (Người Việt).
- Tây Ban Nha phá vỡ một mạng lưới mafia Trung Quốc (RFI).  - Tây Ban Nha chặt vòi mafia gốc Hoa (TN).
- Foxconn thừa nhận sử dụng lao động trẻ em (RFI). – Trung Quốc: Foxconn thú nhận mướn nhân công dưới tuổi luật định (VOA).
Trung Quốc sẽ thúc đẩy cải cách chính trị? (TVN).   – Người Trung Quốc nhiều nỗi lo (NLĐ).
- Thi hài Cựu Hoàng Sihanouk về tới Phnom Penh (VOA). – Hàng trăm ngàn người Cam Bốt đón linh cữu cựu vương Sihanouk (RFI).  - Người Campuchia đón thi hài cựu Vương Sihanouk (TP). - Lãnh đạo TP.HCM đặt vòng hoa viếng cựu Quốc vương Campuchia (PLTP).
- Putin sa thải thành viên nội các của Medvedev (TT). – Nga: Bắt một nhà đối lập bị nghi có âm mưu lật đổ chính quyền (RFI).  – Lãnh đạo đối lập Nga Udaltsov bị điều tra (VOA).  - Nga điều tra thủ lĩnh chống ông Putin (TN).
- EU chỉ trích chính sách của Google về quyền riêng tư (VOA).
- Những giải Nobel Hòa bình kỳ lạ nhất (NLĐ).
Vợ chồng Kim Jong-un “có tin vui” ? (TN).
KINH TẾ
- VN xúc tiến kinh tế-thương mại với 3 nước châu Âu (TTXVN).
Vốn chưa tìm thấy lối ra (VnEco). - Ngân hàng “nhóm 1” cũng đua lãi suất (TT).  - Cứ khó khăn, DN lại ‘tố’ ngân hàng? (VEF).
DN bị nhấn chìm giữa kiện cáo, thị phi (VEF).  – Nợ đè bẹp doanh nghiệp (NLĐ).  - Vốn – việc làm mới cứu được doanh nghiệp lúc này (LĐ).
- Gẫy đòn bẩy (RFA).
- Mỹ mở đường cho việc áp thuế trừng phạt ống thép nhập từ Việt Nam (RFI).
- 4 nhà máy ximăng nợ, lỗ hàng nghìn tỉ đồng (LĐ).
- Công nghiệp ôtô: Thoi thóp trong sự ghẻ lạnh (LĐ). =>
- Sữa: Giá cao, chất lượng tù mù (NLĐ).  – Trần Hữu Hiệp: Cây mía bị chặt làm mấy lóng? (MGĐB).  - Gạo Việt đang tự làm mất thị trường (PLTP).  – Thực trạng ngành nhựa VN (RFA). - Đắn đo mua nhà lãi thấp (TN). – Mở thêm siêu thị để không “chết yểu” (TQ).
- Hàng nghìn tấn hàng ùn ứ vì cảng Nghi Sơn đòi tăng phí (TN).  – Ô nhiễm nặng từ 500 container hàng đông lạnh “tắc” tại cửa khẩu (CAND).  - Ùn ứ hàng tạm nhập tái xuất: Các cảng đã thông thoáng (TT).
Luân canh tôm – lúa, một kiểu nông nghiệp thông minh (ND).
- Bianfishco có HĐQT mới (NLĐ).  - Bầu Hiển làm chủ tịch HĐQT Bianfishco (PLTP).  - Nhiều khoản đầu tư của Bianfishco chưa được làm rõ (TN). - Khi đại gia… hết tiền (ANTG).
Một công ty VN thắng kiện tập đoàn quốc tế (TT).
Sợ tiền cứu trợ, CEO ngân hàng đồng loạt từ chức (VEF).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- PHAN HUYỀN THƯ LÊN TIẾNG SAU BÀI BÁO CHẤN ĐỘNG VỀ CHA (VTC). – TRỞ LẠI BÀI ĐĂNG TRÊN BÁO TIỀN PHONG… VÀ CÂU CHUYỆN PHAN LẠC HOA (Nguyễn Trọng Tạo).
- Hoàng Thụy Anh: Đỗ Đồng Thành với Túi Ba Gang đầy thơ và máu (VHNA).
- Ca trù trước ngã ba đường: Phục sinh hay mai một (RFI).
- Ngôi đền hơn 900 tuổi giữa đất Hà thành (NĐT).
Chùa Một Cột lập kỷ lục châu Á (TP).
- Trần Quốc Vượng, Nguyễn Từ Chi: Vua chủ (VHNA).
- Nghệ thuật quốc tế trên đất Mường (TTVH).
<- Bế mạc tuần VH “Chiếc cày và người nông dân VN” (TTXVN).
- Nhà tạm, vườn rau “mọc” trên… đất di sản (KP).
- Thái Bình họp nóng mở hội to (PN Today).
- Vũ Duy Chu: Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 81) (Trần Nhương).
- Nguyễn Thị Thanh Bình: Đặc điểm tiểu thuyết của Inrasara (Inrasara).
- Đồng Thị Chúc: ĐAU LÒNG KHI ĐỌC TIN BÀI CỦA BÁO ĐIỆN TỬ KIẾN THỨC (Nguyễn Trọng Tạo).
- Cần những chương trình nghệ thuật giá trị (SGGP).
- Thư viện Cafe sách “ba trong một” (ND).
- Nỗ lực vực dậy sân khấu cải lương (SGGP). – Sân khấu cải lương tự thử thách (TT).
Sức hút từ diễn viên phụ trong Những công dân tập thể (VTV).
- Dẫn chương trình: Nhiều nhưng nhạt (NLĐ).
- Xông vào nhà rồi mới gõ cửa (MGĐB/ TP).
- Còn ai biết ru con? (VH).
Đêm tĩnh lặng (TN).
- Trịnh Hội: Ba điều ước (VOA’s blog).
Chúng ta thiếu ý thức nghĩ xa (TT).
- Quán Việt quanh Đại học Berkeley (Bùi Văn Phú). - Thành đạt của những ‘gã’ sợi tinh bột di cư (TVN).
Những lễ trưởng thành kỳ quái trên thế giới (VTC).
Vào vùng đất rùng rợn, kỳ quái nhất thế giới (VTC).
- Huỳnh Văn Úc Tsakhiagiin Elbegdorj (Trần Nhương).
- Hilary Mantel lần thứ hai đoạt giải Man Booker (TP).
- Phát hiện mới về nguyên mẫu “chú bé Tom Sawyer” (CAND).
- Lance Armstrong bị Nike cắt tài trợ (TT).
- Video: Tọa đàm về Kangnam Style (VTV). – Hàn Quốc hạn chế màn trình diễn sexy của các nghệ sĩ tuổi mới lớn (RFI).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Lê Trường Tùng: Hướng tới một nền giáo dục thực sự đổi mới (Phần 3 – Tài chính Giáo dục – Vấn đề xã hội hóa và thu hút đầu tư). Mời xem lại: Hướng tới một nền giáo dục thực sự đổi mới (Phần 2 – Xóa vùng trũng Tiếng Anh và bình dân học vụ 2.0) –  Hướng tới một nền giáo dục thực sự đổi mới (Phần 1 – Tái cấu trúc hệ thống giáo dục) (VHNA).
Diễn đàn “Đổi mới giáo dục – đòi hỏi cấp thiết” Phải xác định “chuẩn con người VN” (TT).
- Hồ Ngọc Nhuận: GIÁO DỤC: ĐỔI MỚI CÁI GÌ ! (Người Lót Gạch).
Giáo dục Việt Nam: Cần một cuộc “đại phẫu” (DV).
Nhiều trường có thể ngưng đào tạo (TN).
Còn nhiều trường thu, chi sai quy định (GD&TĐ).  – Giãn thời gian thu học phí đối với sinh viên nghèo (PetroTimes).
- Dân mạng truy gốc ‘canh gà Thọ Xương’ (DV). – Sự thật về chữ “canh” trong “canh gà Thọ Xương” (ANTĐ).
- Nữ sinh cắt gân tay từng bị đuổi khỏi lớp vì góp ý (VTC). Trường THPT Trần Kỳ Phong, nơi xảy ra sự việc. =>
- Bất an với an ninh trong trường học (PN).
Hiệu trưởng, Hiệu phó cùng đi vắng, sinh viên… “dài cổ” chờ bằng (GDVN).
- Giới trẻ mê mẩn với những trò chơi ngoài sách vở (NĐT).
- Mất tiền oan vì trung tâm Anh ngữ bốc hơi (NLĐ).
Đại học châu Á trỗi dậy (TN).
Chợ đêm của sinh viên (TT).
- Cuối tuần, sao chổi Halley “đổ” mưa sao băng (KT).
Nhiều chuyên gia vũ khí vũ trụ Anh bị giết do biết quá nhiều? (GDVN).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- TP.HCM: Triều cường vượt mốc lịch sử 50 năm (TQ). – Triều cường đạt đỉnh, TPHCM chìm trong nước (NLĐ).  - TP Hồ Chí Minh: Triều cường đạt đỉnh cao nhất từ đầu năm tới nay (HNM). – Đỉnh triều tại TP.HCM lập “kỷ lục” mới, người dân khổ sở (TN). – Đối phó triều cường, dân Sài Gòn đắp ‘đê’ giữa phố (Infonet). – Khổ vì nước (Nguyễn Thông).
- Bệnh viện huyện Đà Bắc ‘làm khó’ bệnh nhân nghèo (Tin tức).
Sớm giải cứu lao động bị lừa bán (PLTP).
- Quy Nhơn: giật tiền trước cổng ngân hàng (TT). – Hôi tiền rơi tại ngân hàng (VNE).
Băng cướp “quý tộc” Hậu “cọp” sa lưới (PLTP).
Những chiêu lừa trắng trợn của một tổng giám đốc (ANTĐ).
- Đau lòng chữ “hiếu” thời hiện đại (NĐT).
<- Mình đi làm cơm thịt (Trần Đăng Tuấn).
Xe nổ lốp, gần nghìn thùng bia rơi xuống đường (TP).
- Kiên Giang: Nhộn nhịp… buôn lậu ở cửa khẩu Hà Tiên (DV).
- Nguy cơ đông dược thành độc dược (SGGP).
- Trung Quốc: Rúng động vụ phá đường dây mua bán trứng người, đẻ mướn (GDVN).
- Lâm tặc lại tấn công kiểm lâm, một người nhập viện (TP).
- Đã bắt được 93 con cá sấu sổng chuồng (LĐ).
- “Chìa khóa” để đảm bảo an ninh lương thực (TN).
Nuôi cá “vua đặc sản” ở miền Tây xứ Nghệ (DV).
- Khủng hoảng làm nạn nghèo khó thêm trầm trọng (RFI).
- An toàn hạt nhân ở Trung Quốc chưa thật bảo đảm (RFI).
QUỐC TẾ
- “Nội chiến Syria có thể dìm Trung Đông trong biển lửa” (TTXVN).   – Hy vọng về triển vọng hòa bình ở Xy-ri (ND).  - Pháp cảnh báo “bom thùng” ở Syria (TN). – Đức Giáo hoàng gửi một phái đoàn đến Syria (RFI).
- Iran đã cất giấu tất cả máy ly tâm tiên tiến ở Fordo (ĐV).
- Ðặc sứ hòa bình Syria đến Libăng (VOA).
- Ðánh bom căn cứ quân sự NATO-Afghanistan,11 người bị thương (VOA).
- Bà con nào chưa xem trận đấu hôm qua, mời xem video Tranh luận lần hai giữa Obama và Romney (NYT).  – Bầu cử Mỹ: Căng thẳng gia tăng trong cuộc tranh luận lần hai (VOA).  – Bầu cử tổng thống: Cuộc tranh luận với nhiều lời lẽ gay gắt (Người Việt).  – Tranh luận trên truyền hình : Vòng 2, Obama giành lại ưu thế trên hồ sơ quốc nội (RFI). – Video: Obama và Romney tranh luận nảy lửa (BBC). – Ông Obama, Romney tranh luận gay gắt (VOA). – Obama vs Romney: Ai thua ai thắng khi tranh luận? (BBC). – Ông Obama gây ấn tượng mạnh trong cuộc tranh luận lần hai (ND).  Được báo Nhân Dân khen, Obama chắc sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ tới?
- Obama: “Tôi là Tổng thống, và tôi luôn nhận trách nhiệm về mình (GDVN). – Ông Obama, Romney đả kích nhau về vấn đề Trung Quốc (VOA). – Obama, Romney đấu khẩu về lương hưu của nhau (VNN).  – Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ tiếp tục đi vận động tranh cử (VOA). - Obama và Romney tranh thủ vận động ngay sau cuộc so găng nảy lửa (DT).  - Mỹ: Thành tổng thống cũng không thể vẽ lại bản đồ thế giới (TVN).  - Obama được bảo vệ như thế nào? (VNN).  – Oánh nhau ở nước Văn minh (FB Tâm Phan).
- HRW: Dân quân Libya đánh, hành quyết người ủng hộ ông Gadhafi (VOA). Trả thù phe đối lập không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.
- Nga “nhắm Thổ Nhĩ Kỳ bằng tên lửa phòng không” (TN).
Mỹ phá âm mưu đánh bom New York (VnE).
- Sri Lanka thả thủ lĩnh Những con hổ giải phóng Tamil (TTXVN).
- Tranh cãi quanh chương trình công nghệ cao bảo vệ biên giới của EU (CAND).
- Lãnh đạo đối lập Nhật Bản viếng đền tử sĩ Yasukuni(RFI).  - Cựu thủ tướng và 2 bộ trưởng Nhật thăm đền chiến tranh tại Tokyo (DT).
- Vụ án cưỡng hiếp dính líu tới 2 binh sĩ Mỹ gây phẫn nộ ở Nhật Bản (VOA).  – Mỹ cam kết điều tra vụ binh sỹ hiếp dâm thiếu nữ Nhật Bản (ANTĐ).
- Phát biểu của bộ trưởng Indonesia về vụ án hiếp dâm bị đả kích (VOA).
Vào bãi thử bom nguyên tử của Trung Quốc (TN).
- Chiến tranh mạng (ND).
- Kiện chính phủ để đòi lại tóc của anh hùng Bolivar (Tin tức).
Từ chức vì bị nghi lợi dụng chức vụ, quyền hạn (PLTP).
Ukraine huấn luyện cá heo chiến đấu (TN).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 17/10/2012; + Tài chính kinh doanh sáng – 17/10/2012; + Tài chính kinh doanh trưa – 17/10/2012; + Người đầu tiên nhảy dù vượt tốc độ âm thanh; + Thế giới góc nhìn – 16/10/2012; + Cuộc sống thường ngày – 17/10/2012; + Thời sự 19h – 17/10/2012.

1312. Canh bạc (II)

FB Trần Minh Khôi

Trần Minh Khôi
17-10-2012
Đấu thủ của những trận chiến không có thật nhưng vẫn làm say mê khán giả của WWF
Nếu chỉ xét qua những phản ứng của những người quan tâm đến chính trị trên không gian mạng, với sự thất vọng gần như bao trùm, thì người ta sẽ có cảm giác như canh bạc đã kết thúc.
Thực ra nó chỉ mới bắt đầu. Không có gì thay đổi một ngày sau bế mạc của Hội nghị Trung ương 6 so với một này trước khi nó khai mạc. Những tiếng thở dài, những phản ứng giận dữ, miệt thị trước kết quả của hội nghị – và thở phào, vui mừng ở phía bên kia, đương nhiên – chỉ là thứ xúc cảm khi một vở kịch hạ màn, đèn bật sáng, khán giả rời ghế ra về, tức giận, bùi ngùi, hớn hở; nhưng qua một đêm ngủ ngon thức dậy, họ ngỡ ngàng với chính xúc cảm bột phát của mình trước vở kịch tối hôm qua. Cuộc sống trở lại với những ngỗn ngang của nó; tất cả khủng khoảng, cùng với các định chế và nhân sự tạo ra chúng, vẫn còn nguyên vẹn. Các tay bạc bận rộn xào bài mà khán giả quá xúc động lại tưởng canh bạc đã kết thúc; chưa có lá bài nào được lật ra cả.
Yếu tố kịch tính, với sự hỗ trợ bởi những đồn đoán trên không gian mạng, được đẩy lên ở mức độ nghẹt thở và được gói ghém kỹ lưỡng trong lời phát biểu nghẹn ngào của ông Tổng Bí thư, đã đẩy khán giả lọt thõm vào trong cái ma trận xúc cảm của cuộc xung đột mà thế giới mạng vẫn quen gọi là “trận chiến Ba-Tư”: một trận chiến không có thật.
Đến lúc này thì chúng ta không còn lý do gì để tin rằng đã có một trận chiến nhằm tranh giành quyền lực giữa ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chính khách tranh giành các vị trí quyền lực không ưa nhau, kèn cựa đến mức có thể giở những trò đồi bại, là chuyện thường thấy. Chính trường xưa nay vẫn thế. Nhưng để hình thành một thế trận nhằm loại trừ nhau, trong một thời gian dài, thì cơ sở đầu tiên phải là tương quan quyền lực phe phái. Ở đây rõ ràng là không có tương quan quyền lực nào đáng để tin rằng một thế trận như thế giữa ông Sang và ông Dũng tồn tại. Giữa họ có sự nghen tức, kèn cựa nhưng không có “trận chiến”. Nếu ông Sang không biết rằng ông không có đủ phiếu trong Ban Chấp hành Trung ương để kỷ luật ông Dũng thì ông Sang quá ấu trĩ. Nếu ông biết mà ông vẫn chơi trò này thì, hơn cả ấu trĩ, ông Sang thật sự ngu xuẫn. Chỉ mỗi điều này thôi thì ông Sang đã không xứng với cuộc thư hùng, nếu nó có thật. Nhưng ông Sang không ngu xuẫn cũng không ấu trĩ như thế. Đây chỉ là một trò chơi tập thể.
(Mở ngoặc: Sự bất bình, hụt hẫng, thất vọng vẫn tiếp tục ở những người đã chờ đợi điều gì đó không xảy ra. Người ta cho rằng Đảng đã không lắng nghe “nguyện vọng của người dân”, như cái thăm dò trên trang Basam cho thấy. Thói quen viện dẫn “nguyện vọng của người dân” là một thói quen thường thấy ở các quốc gia toàn trị, từ kẻ cầm quyền đến thứ dân. Những người đang cổ xúy các giá trị của dân chủ không nên học theo thói quen viện dẫn “nhân dân” của thế lực độc tài.)
Phát biểu của ông Tổng Bí thư được thế giới mạng diễn giải là Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật ông Dũng nhưng Ban Chấp hành không cho. Có vẻ như khi đã đầu tư tình cảm vào một sự việc nào đó rồi thì người ta chỉ thấy điều người ta muốn nhìn thấy, vì đó không phải là điều ông Tổng Bí thư nói trong bài phát biểu bế mạc hội nghị của ông. Ông Tổng nói:
Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị.
Ông Dũng là một thành viên của Bộ Chính trị. “Thống nhất 100%” có nghĩa là có ông Dũng. Do đó, câu nói của ông Tổng Bí thư phải được hiểu là: ông Dũng tự đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét kỷ luật đối với ông nhưng Ban Chấp hành Trung ương không đồng ý. Ông Dũng mạo hiểm với chiến thuật “xưng tội” này trong sự may rủi của một phán xét công đạo từ 175 vị ủy viên trung ương? Không có chuyện đó. Ông Dũng biết chắc chắn là ông có sự hỗ trợ của đủ số ủy viên trung ương để tự tin chọn con đường “tẩy rửa” này. Ông Trọng, ông Sang, và mười một vị còn lại của Bộ Chính trị chắc chắn cũng phải biết điều đó. Họ ủng hộ ông Dũng.
Bổng nhiên, tất cả kịch tính của một cuộc tranh chấp quyền lực biến mất và chỉ còn lại đơn giản là một màn diễn “khổ nhục kế” tập thể. Ai ở đâu ngồi yên đó. Tiếp tục chia bài. Không hề có “trận chiến Ba-Tư”. Ông Trường Chinh dưới mồ chắc đang trở mình. Ngay xưa ông phải một mình chịu mất chức và đứng ra gánh tội cho Đảng. Hậu duệ của ông khôn ngoan hơn nhiều.
Những người bàng quan với chuyện phòng the của Đảng, nghĩa là không có đầu tư tình cảm vào trong vở kịch ai đi ai ở này để cảm thấy thất vọng hay hân hoan, mà chỉ quan tâm đến vận mệnh đất nước chỉ muốn hỏi: giờ sao?
Những gì xảy ra trong thời gian tới mới thật sự quan trọng. Những tiết lộ qua bài diễn văn bế mạc của ông Tổng Bí thư không có gì mới. Nó không chứa đựng đột phá gì ghê gớm. Nó cũng không hứa hẹn điều gì đáng để lạc quan. Nhiều tiếng nói thẩm quyền trong ngành tài chính và kinh tế (hãy khoan nói đến vấn đề đất đai, giáo dục, hay “quy hoạch nhân sự”) cũng đã đề cập đến những giải pháp này từ mấy năm nay. Có lẽ điều đáng ghi nhận ở đây là phải chờ cho đến lúc này, khi tình thế trở nên quá tồi tệ, những người lãnh đạo Đảng mới dàn xếp xong những chướng ngại chính trị để, ít nhất là có dự định, thực hiện chúng. Đó là những chướng ngại gì?
Như đã nói trong Canh Bạc trước, cuộc khủng khoảng hiện nay là khủng hoảng định chế chứ không phải khủng hoảng nhân sự. Chướng ngại chính trị ngăn cản việc thực hiện những giải pháp khắc phục khủng hoảng, những giải pháp nếu thực hiện ngay từ đầu thì đã ngăn chặn được khủng hoảng, là những chướng ngại định chế. Cái hệ thống của những định chế nhằm đảm bảo quyền lãnh đạo tuyệt đối Đảng, và sự thiếu vắng các định chế kiểm soát quyền lực chính phủ bởi lập pháp, không cho phép các giải pháp được thực hiện. Hãy đọc thêm một đoạn trong bài diễn văn của ông Trọng:
Các doanh nghiệp nhà nước phải được tổ chức lại theo mô hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn phù hợp với Luật Doanh nghiệp; áp dụng chế độ quản trị tiên tiến phù hợp với kinh tế thị trường và thực hiện chế độ kiểm toán, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch trên cơ sở mở rộng diện niêm yết trên thị trường chứng khoán… Các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước lớn phải được cấu trúc lại theo mô hình công ty mẹ – công ty con; được kiểm toán hằng năm… Đồng thời với việc mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp, phải tăng cường vai trò và sự giám sát, kiểm tra của đại diện chủ sở hữu nhà nước, nhất là trong việc phê duyệt điều lệ, quyết định chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh, quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.
Rất khó có thể hình dung với một hệ thống các viện nghiên cứu các loại từ trung ương đến địa phương, với sự tiếp cận với các nền kinh tế tiên tiến bên ngoài từ hơn hai mươi năm nay, mà những người lãnh đạo Đảng hoàn toàn không biết đến những điều sơ đẳng như thế trong quy trình tổ chức và quản lý một doanh nghiệp lớn. Chỉ có thể có một giải thích: họ biết nhưng lờ đi, không làm, vì nó đe dọa lợi ích cá nhân và phe phái của họ; cho đến khi phải đối diện với mối nguy mất trắng.
Không một thế lực độc tài nào muốn từ bỏ quyền lực và quyền lợi. Nhưng không một thế lực độc tài nào có thể duy trì quyền lực và quyền lợi trên sự bất công kéo dài. Quan tâm của của thế lực độc tài, trên hết tất cả mọi quan tâm, do đó, là làm sao có thể chia sẻ bớt quyền lực và quyền lợi cho xã hội trong một cuộc chuyển hóa dân chủ ôn hòa mà sinh mạng, và sinh mạng chính trị, của họ không bị đe dọa. Tuy nhiên, không phải thế lực độc tài nào cũng làm được điều này. Hình ảnh nhà độc tài Gaddafi bị kéo ra từ ống cống và bị bắn chết  nhắc nhở điều đó. Một tiến trình chuyển hóa như thế hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa ôn hòa của các định chế bất công đã được xây dựng nhằm bảo vệ và phục vụ quyền lợi của một thiểu số. Nếu các định chế này không có khả năng  chuyển hóa thì sụp đổ là không tránh khỏi. Đây là điều rất quan trọng đối với những người quan tâm đến cuộc vận động cho một cuộc chuyển tiếp dân chủ ôn hòa, cả trong và ngoài Đảng: các định chế bảo vệ quyền lực và quyền lợi cho một thiểu số lãnh đạo của Đảng có khả năng chuyển hóa để quyền lực chịu sự kiểm soát và quyền lợi bị giới hạn không? Nếu câu trả lời là không thì chúng ta không nên bận tâm với Đảng mà chỉ nên sửa soạn cho một cuộc tự sụp đổ của Đảng và làm lại từ đầu.
Đoạn văn trích dẫn ở trên của ông Trọng có thể tóm lược: để có thể được cứu và tiếp tục tồn tại, các tập đoàn phải chấp nhận sự kiểm soát. Mở rộng ra với những khủng hoảng khác, điều này có nghĩa là để được cứu và tiếp tục tồn tại, Đảng và chính phủ do Đảng đẻ ra cũng phải chịu sự kiểm soát quyền lực. Nhưng ông Trọng không nói rõ ai sẽ thực thi quyền kiểm soát này. Chính phủ không có khả năng tự kiểm soát chính nó hay các ban bệ của nó. Các định chế bảo vệ Đảng càng lúc càng trở nên bất lực và đã chứng tỏ không có khả năng kiểm soát chính phủ, đó là chưa nói đến nguy cơ khủng hoảng pháp lý vì vị thế đứng ngoài pháp luật hiện nay của Đảng. Quốc hội, đến giờ này, chỉ đóng vai trò trang trí. Vậy ai?
Có vẻ như khi canh bạc đã bắt đầu thì những lá bài cuối vẫn chưa được chia xong.
(Viết thêm từ cái còm của bạn Hoàn Trần ở dưới: Cái ý tưởng cho rằng Đảng, qua việc không trừng phạt ông Dũng, đã bỏ qua cơ hội lấy lại lòng tin của người dân là một ý tưởng rất kỳ lạ. “Người dân” ở đây có lẽ là muốn nói đến tầng lớp lão thành cách mạng và thanh niên, trí thức, những tầng lớp không còn quan trọng đối với sự tồn vong của Đảng nữa. Tầng lớp quan trọng nhất quyết định sự tồn tại của Đảng là tầng lớp mà sự giàu có của họ phụ thuộc vào Đảng. Một trăm bảy mươi lăm ủy viên trung ương là những triệu phú. Chưa kể các tầng lớp “ăn theo”. Với Đảng, họ mới là “người dân”. Đảng đang đi theo cái logic của quyền lực và quyền lợi. Những người lãnh đạo Đảng đang tận dụng cơ hội tốt nhất có thể có để cứu Đảng chứ ko đánh mất cơ hội nào cả.)
Nguồn: FB Trần Minh Khôi