Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Tin thứ Hai, 02-04-2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Sức sống mới ở huyện đảo Trường Sa (SGGP). – Philippines xây bến tàu tại Trường Sa: ảnh hưởng và tác động   –   (RFA).  – NUÔI QUÂN TRÊN BIỂN TRƯỜNG SA  —  (Mai Thanh Hải)Tổ nuôi quân đang… tác nghiệp = >
- CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ No-U RA SÂN LẦN THỨ 19 CHIỀU 01/04   —  (Blog Thành).  – CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ No-U RA SÂN LẦN THỨ 19 CHIỀU 01/04 (P2)  —  (Blog Thành).
- Phú Hòa:  HOÀNG SA – TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM - (Huỳnh Ngọc Chênh). Chiều qua đã điểm, giờ điểm lại. “Tôi phải thừa nhận một điều là khi đọc bài “Không thể chậm trễ” được đăng trên báo Thanh Niên ngày hôm nay thì dù có uất lắm nhưng tôi không hề ngạc nhiên.” 
- Khi Phó thủ tướng VN yêu cầu TQ thả ngư dân   –   (BBC) thì Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường kêu gọi Trung-Việt xử lý ổn thoả vấn đề Nam Hải, giữ gìn quan hệ hai nước phát triển lành mạnh ổn định (CRI) mà nó không nhắc tới lời yêu cầu của PTT VN. - Yêu cầu Trung Quốc sớm thả tàu cá Việt Nam (ĐV). - 15 thuyền viên mắc kẹt tại Đông Timor kiêu cứu (ĐV). - TQ kêu gọi VN ‘xử lý ổn thỏa’ Biển Đông   –   (BBC).  - Việt Nam lại yêu cầu Trung Quốc thả ngư dân bị bắt tại Hoàng Sa    –    (RFI).  – Hồ Cẩm Đào: ‘Đừng thúc đẩy Biển Đông quá nhanh’   –   (BBC). – Nhưng mua trái tim khối óc láng giềng thì phải cực nhanh: Trung Quốc viện trợ cho Campuchia (PLTP). - Trung Quốc “dấn sâu” tại Campuchia (TN). - Thời báo Hoàn Cầu:Campuchia muốn các bên không phức tạp hóa Biển Đông (GDVN). - Xây dựng một ASEAN vững mạnh, đoàn kết (PLTP).
Tổng Bí thư sắp thăm Cuba và Brazil thời gian tới (TTXVN). Sao không ghé Mỹ luôn ông ơi?
- Nguyễn Hưng Quốc: Con hổ cô đơn    –  (VOA’s blog). “Không lúc nào sự cô lập của Trung Quốc thể hiện rõ cho bằng trong cuộc hội nghị thượng đỉnh các nước Đông Á ở Bali vào tháng 11 năm ngoái: Hầu hết các quốc gia trong khối ASEAN đều công khai lên tiếng ủng hộ lập trường của Mỹ trong vấn đề Biển Đông. Và hầu hết đều xem Trung Quốc như một đe dọa”. Mời xem lại bài Trung Quốc: Cường quốc đơn độc (Foreign Policy/ Ba Sàm).  – Song Chi: Trung Quốc có đáng sợ đến thế không? (RFA’s blog).
- Nguyễn Trung: Sự lựa chọn nào dành cho Việt Nam đây? –  (viet-studies). “Lịch sử không làm lại được, cũng không vẽ ra được, nhưng trung thực với lịch sử thì sẽ tìm được ở lịch sử người thầy không thể thiếu được cho vận mệnh của đất nước hôm nay và tương lai”. Mà việc ghi lại cho khách quan những gì đã xảy ra cũng là một cách góp phần trung thực với lịch sử, mời bà con tham khảo phần Chép sử Tháng 3-2012 mới tạm xong bên Việt sử ký, coi có được trung thực (bằng những thông tin công khai có được).  - Nguyễn Hoàng Hà: Nếu Việt Nam cứng rắn thì Trung Quốc không dễ nuốt đảo biển của mình (BoxitVN). – THƠ VỀ TRUNG QUỐC BUỒN (Ngô Minh).
- Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”: Trước khi đánh giá phải tôn trọng sự thật (QĐND)
- Trở lại Cồn Dầu  —  (NVCL). “Hàng đêm họ nơm nớp lo sợ công an địa phương đến khám nhà với lý do kiểm tra hộ khẩu. Nhiều gia đình cho biết, việc kiểm tra hộ khẩu chỉ là cái cớ. Có những gia đình neo người nên đã bị các vị công an nhân dân lấy cớ kiểm tra hộ khẩu, đang đêm dùng vũ lực kéo tay người dân di vào biên bản đồng ý nhận tiền đền bù”.
- Gia đình Blogger Điếu Cày gửi đơn khiếu nại việc làm mờ ám của CA   –   (DLB).   - Dư luận trước tin VN đưa Blogger Điếu Cày ra tòa   –   (RFA). Thầy Đỗ Việt Khoa: “Nói đúng ra trước kia tôi không quan tâm đến việc ông Hải làm, không để ý đến những vi phạm của ông. Sau này đọc được là ông dẫn nhóm Nhà báo Tự do xuống đường biểu tình chống Trung Quốc. Ông Hải biểu tình lên án Trung Quốc thì bị bắt giam nặng nề thế…”
- Cô gái của thành phố hoa phương đỏ  –   (DLB). BTV: Mong rằng cộng đồng mạng không quên cô gái nhỏ nhắn, ốm yếu (lần nói chuyện với cô 5 năm trước, Nghiên cho biết nặng khoảng 35 kg) nhưng có một nghị lực kiên cường này, hiện vẫn đang ở trong tù chỉ vì giúp ngư dân Thanh Hóa, và tọa kháng tại nhà để phản đối Trung Quốc bắn giết ngư dân, cùng một số hành động yêu nước khác. Và có độc giả của BS đã tiếc là bài báo BỐN CÔ GÁI VIỆT NAM XINH ĐẸP của Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh lại thiếu mất cô.
-  CÁ THÁNG TƯ VỚI NGUYỄN TRỌNG TẠO (NTT). “Không thể tưởng tượng nổi, chỉ chưa đầy một thập kỷ, Việt Nam phải gánh chịu nào là Vinashin bạch tuộc đen, ‘Tiên lãng chấm google’ và ngâm trong máu cùng nước mắt nhân dân khốn cùng, bao nhiêu con dân Việt nhúng mình trong tù tội lao lý vì công lý cho dân tộc: Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Ba Sài Gòn, Bùi Hằng,…”
- Trần Đức Việt – Suy nghĩ về phong trào yêu nước ở Việt Nam hiện nay   –  (Dân Luận). – Nguyễn Viện: Biên bản (Pro&Contra).
- TRỌNG TÂM SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992: Cụ thể nhân quyền và kiểm soát quyền lực(PLTP).  - CHÚA QUẠ – (Sơn Thi Thư).
- Nhật ký mở – Sau những trang siêu kinh khủng là nhứng trang siêu…kinh ngạc   –   (Nhát sĩ Tô Hải).  “…Cái cung cách mà NQ4 của các ông ấy đi vào cuộc sống y như những gì mà các ‘lực lượng thù địch’ đã vạch ra. Vậy mà các ông ấy vẫn cứ leo lẻo ‘đề phòng nhứng luận điểm sai trái của các lực lượng thù địch’! Chẳng phải là những từ ‘kinh ngạc’ hoặc ‘siêu kinh ngạc’ mình dùng trong trường hợp này cũng chưa thật chuẩn lắm!” – Cao Hùng Lynh: Vào cuộc (Pro&Contra).
- Viết sau “hội nghị hưu” (Trương Duy Nhất). “…phải kêu gọi các cụ hưu đừng ý kiến ý cò gì nữa. Vai trò và ‘giá trị hưu’ của chính khách khác với vai trò và ‘giá trị hưu’ của nhân sĩ trí thức.” Chẳng thể cứng nhắc như vậy được, cũng không nên một chút nào cho là khi đương chức thì “nhàn nhạt, vô vị “ thì lúc về hưu hãy “đừng ý kiến ý cò gì nữa”. Điều quan trọng ở chỗ những ý kiến đó có thực sự vạch rõ phần nào cái bản chất xã hội, nền chính trị hiện tại hay không, bất kể khi đương chức họ có “nhạt” hay thậm chí quá tệ hại.
- NGHĨ VỀ “ TỰ TỬ” (Trần Kỳ Trung). “Gần đây báo chí Việt Nam liên tục đưa tin, ở nước ta có quá nhiều vụ ‘tự tử’. Mà rất lạ, đa số những vụ ‘tự tử’ ở hai môi trường gọi là ‘trong sạch’ nhất nước. Nhà trường và đồn công an, hai môi trường đều là giáo dục, nền tảng xây dựng, bảo vệ Chế độ, bảo vệ Đảng… Nếu như hai môi trường này hỏng, rộng ra, chế độ này hỏng, Đảng hỏng”.
- Đã quá hạn báo cáo, nhưng Thủ tướng chưa nhận được báo cáo kết quả xử lý vụ Tiên Lãng (VNE).
<- Bị “treo đất” hơn 10 năm (NLĐ). – Làng ta di động, không có đất mình cày  —  (Thắng xòe).
- Nghĩa đen luôn: Cưỡng chế 2 hòn đá bất thành (TN).
Thống nhất giải pháp xử lý đập Sông Tranh 2 là “chờ bản thiết kế của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện I”? (VOV). - Nước rỉ qua đập Sông Tranh 2 không nhiều như trước (Tin tức). – Tìm cách khắc phục sự cố thủy điện Sông Tranh 2 (TTXVN). – Giới chuyên gia cảnh báo về nguy cơ đập Sông Tranh 2   –    (RFI). – Nguy cơ thủy điện Sông Tranh 2 dưới mắt một chuyên gia ở Đà Nẵng    –    (VOA). – Trách nhiệm nặng bao nhiêu? (RFA’s blog). - Sự cố Đập Thuỷ điện Sông Tranh 2 (Nguyễn Văn Thanh). - Vụ rò rỉ nước ở đập thủy điện Sông Tranh 2 – Đưa về mực nước chết để chống thấm (SGGP).
- Nguyễn Ngọc Già – Cứu bất động sản hay cứu ai? (kết)   –  (Dân Luận). Mời xem lại: Nguyễn Ngọc Già – Cứu bất động sản hay cứu ai? (phần 1)   –  (Dân Luận).  - Đỗ Thanh Loan – Tại sao lại cứu Bất Động Sản?   –  (Dân Luận).
Tập đoàn Sông Đà: sai phạm hơn 10.000 tỉ đồng (TT).
-  TS Tô Văn Trường: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới-Vì sao vẫn ì ạch - (Người lót gạch). Vì nó không phải là cách giải quyết cái gốc, mà chỉ như màn tô son điểm phấn, chỉ nuôi béo thêm cho đám quan tham và trò giả dối.
Miệt thị bằng ả và cưỡng chế vô bổ – (Cu làng cát). “Người ta tin rằng, tờ báo của Tập đoàn dầu khí lúc mới ra ràng, hòa nhập làng báo sẽ có những thông tin bổ ích và nhiều bài vở phong phú, nhưng càng ngày lại rơi vào sa đà bảo vệ quan điểm thu phí một cách cuồng chữ và thiếu khách quan về lập luận khoa học cũng như lập luận dân sinh”. -“Thu phí không phải là sáng kiến của Bộ GTVT” (Petro Times). “Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã khẳng định: phí hạn chế phương tiện cá nhân và phí ôtô vào trung tâm thành phố giờ cao điểm chưa thu trong năm nay.” - Chưa thu phí ô tô, xe máy trong năm nay (NLĐ). Có thể đây chỉ là một chiêu “hạ nhiệt”, đánh lạc hướng dư luận đang phẫn nộ.  - Phí giao thông đâu chỉ nhắm vào người giàu (VOH). – GS. Lân Dũng: “Là tôi, tôi sẽ không thu phí” (VnMedia). - Nếu là Bộ trưởng Thăng, tôi làm cách khác ! (VnMedia). - Những đồng tiền lẻ…(RFA’s blog). –  LƯƠNG TÂM RẺ- PHÍ ĐƯỜNG ĐẮT! – (Sơn Thi Thư). - Thu phí giao thông: Có nên ném đá dò đường? (TVN). - Bộ trưởng Đinh La Thăng giải thích “đề án thu phí” (TN). - “5 lý do khiến sáng kiến của bộ trưởng Thăng và Bộ GTVT khó khả thi”(GDVN). - “Đừng thấy lợi cho mình mà ép người dân” (DV).
- Hà Nội tăng tốc (phần 1) (Merian VN/ Phan Ba). “Thế rồi trở thành như chó sói. Vì khi chạy xe làm cho ai đấy ngã xuống thì phải mang người đó vào bệnh viện và trả tiền điều trị. Một đạo luật thúc đẩy người ta bỏ chạy sau khi gây ra tai nạn; nạn nhân đang chảy máu nằm lại đấy”.
- TPHCM: “Thêm đường một chiều, khó buôn bán” (TT).
Đà Nẵng xử phạt vi phạm trên 21 tuyến đường phân làn (TN). - Đà Nẵng phân làn đường, phạt hơn 1.000 xe máy (TT). - Đà Nẵng thi tuyển giám đốc sở, chủ tịch quận (DV).
- LỜI SINH CUNG CỦA NHÀ BÁO HOÀNG HÙNG: Vụ án này tòa án làm sai rất lớn (NLĐ).
Điều tra vụ nhiều cán bộ, lãnh đạo bị nhắn tin đòi tiền (TN).
Bắt quả tang cán bộ công an, kiểm lâm nhận hối lộ (TN). - Bắt hai cán bộ nhận hối lộ của ‘lâm tặc’ (VTC). - Gia Lai: Bắt quả tang 2 cán bộ nhận hối lộ của đối tượng buôn lậu gỗ (DT).
- VỀ QUÊ TƯỚNG THANH (Nguyễn Quang Vinh).
- 96. Cựu chiến binh trong Chiến tranh Việt Nam không thể quên nổi địa ngục Đồi Thịt Băm (Việt sử ký).
- Cuba chấp nhận thứ Sáu Tuần Thánh 06/04 /2012 là ngày lễ   –    (RFI). – Cuba: Thứ Sáu tuần thánh sắp tới là lễ của cả nước    –    (VOA). – Người Công giáo cử hành Chủ nhật Lễ Lá    –    (VOA). – M. A. Bastenier (El Pais, Tây Ban Nha) – Cuba: Chế độ đến hồi cáo chung?  —  (Phạm Nguyên Trường).
- Cải cách chính trị Miến Điện: Tâm điểm thảo luận tại Thượng đỉnh ASEAN Cam Bốt   –    (RFI). — Myanmar – bí ẩn và quyến rũ (Infonet).  Miến Điện : Một cuộc cải cách mong manh   –    (RFI).  “Tổng thống Miến Điện là người duy nhất trong số các tướng lĩnh nước này, có được tính cách điềm đạm và nhẫn nại, đúng theo truyền thống của đạo Phật – tôn giáo của đa số người Miến. Điều thứ hai là, bản thân ông và những người thân cận với ông chưa bao giờ bị cáo buộc tham nhũng. Một số người còn cho rằng, ông Thein Sein là một người quá chính trực để có thể làm được chính trị trong một thế giới vô đạo đức”.

- Miến Điện: Bầu cử mở đường cho bà Aung San Suu Kyi vào Nghị viện   –    (RFI). - Đắc cử, bà Aung San Suu Kyi dẫn đầu thay đổi chính trị tại Miến Điện - (VOA). - Bầu cử ở Myanmar diễn ra suôn sẻ (PLTP). - Phương Tây muốn bỏ cấm vận Myanmar (TN). – Dân Miến Điện đi bầu Quốc hội    –    (VOA). Không bất ngờ, Bà Aung San Suu Kyi ‘thắng lớn’   –   (BBC). - Bà Aung San Suu Kyi đắc cử nghị sĩ Myanmar (DT/AP).  – Đảng NLD tuyên bố bà Suu Kyi giành ghế quốc hội (TTXVN).  – Đảng NLD tuyên bố bà Aung San Suu Kyi thắng cử    –    (VOA). - Đảng ủng hộ dân chủ Miến Điện cho hay lãnh đạo của họ thắng cử - (VOA). – Bà Aung San thắng ghế quốc hội Myanmar (TT). – Video: Aung San Suu Kyi Wins Myanmar By-Election (NEWSofNOW).  – Bà Aung San Suu Kyi thắng lớn trong cuộc bầu cử ở Miến Điện   –   (RFA). AFP photo/ Chris Archambault. =>
- Kami: Thấy gì từ cuộc bầu cử bổ sung ngày 01.04.2012 ở Myanmar (RFA’s blog). BTV: Mặc dù Việt Nam và Myanmar có điểm tương đồng là cả 2 nước đều có chính phủ độc tài, nhưng chính phủ Junta ở Miến Điện nhận ra rằng, độc tài quân phiệt chỉ có thể tồn tại một giai đoạn nhất định, khác với chính phủ độc tài ở các nước CS, cho rằng họ sẽ lãnh đạo “muôn năm”!
- Cập nhật chuyện Bắc Kinh: Âm mưu đảo chính bất thành (TSW/ Ba Sàm). – Trung Quốc: Nhìn từ bên ngoài vụ thanh trừng Bạc Hy Lai  (SCAG/ Ba Sàm).  - 18 người chết ở Trùng Khánh trong thời gian cầm quyền của Bạc Hy Lai (Đại kỷ nguyên).  - Trung Quốc bao vây mạng xã hội do tin đồn đảo chính: Coup Rumors Spur China to Hem in Social Networking Sites (NYT).
- Hàng ngàn người Hồng Kông biểu tình phản đối tân lãnh đạo đặc khu   –    (RFI).
-  Tên cướp đỏ - (bauxitvn). “Phan Ba dịch từ chuyên san lịch sử ”Trung Quốc của Mao Trạch Đông” do GEO EPOCHE xuất bản”.
Người biểu tình tại Mascova bị bắt - (VOA). - Người dân Nga ngày càng ghét Mỹ, Gruzia (ĐV). - Nga đóng cửa Quảng trường Đỏ, bắt 55 người biểu tình (VNE).
- Nga : Tai tiếng xung quanh việc in hình Staline trên vở học trò   –    (RFI).


- Phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Không thể cứ để ‘hạ cánh an toàn (TP).
GS Nguyễn Lân Dũng: Giải pháp chống ùn tắc trước mắt là phân luồng (GDVN).  - Gửi ông bộ trưởng bộ Giao thông vận tải (SGTT).  - “Mạn đàm” về thu “các phí đường bộ “cho xe (Tầm nhìn).  - Xe đạp “hậu hiện đại” (TTVH).  - Nếu tôi là người dân… (ĐĐK). “Nếu tôi là người dân tôi cũng giật mình, phản ứng về các khoản phí chồng phí…” - Bộ trưởng Đinh La Thăng.


- Hoàng Ngọc Tuấn: Vinh quang âm nhạc và thủ đoạn chính trị (Bà đầm xòe). “Nếu nghệ sĩ Ivo Pogorelich được cho điểm công bình, thì liệu nghệ sĩ Đặng Thái Sơn có thể đoạt giải nhất trong cuộc thi piano Chopin năm 1980 hay không?”.
KINH TẾ
<= Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam- Tháng 3, nền kinh tế đang đi đúng hướng (Tầm nhìn). Ngoại trừ việc phải “hót” theo thượng cấp, ông Đam nầy nghe chừng cũng có năng lực, không như các tiền nhiệm, nên BS kiến nghị cơ cấu cho ổng lên Phó TT, để bác Thiện Nhân qua nắm cái Mặt trận Tổ quốc (còn nếu đồng thời phải cho lên BCT thì … xin được miễn bàn), để bác tiếp tục màn rổn rảng bàn về tương lai nghe cho nó bùi tai. Hề hề! Hy vọng mươi mười lăm năm nữa, thế hệ ông Đam sẽ đưa nước ta từ … đáy nhân loại vươn lên tươi sáng. - Chính phủ đánh giá về nền kinh tế: Nhiều tín hiệu lạc quan! (PLVN).
- Việt Nam-Châu Âu thỏa thuận đàm phán hiệp định tự do mậu dịch    –    (RFI). - Việt Nam – EU chuẩn bị đàm phán FTA (VNN). - Thiếu “hàng rào kỹ thuật”: Tự nhận phần thua thiệt (VEF).
- Kinh tế chuyển “trễ nải”: Thách thức với điều hành (TTXVN).
Nhà băng ồ ạt tung khuyến mãi hút tiền gửi (Infonet). - Lãi suất cho vay giảm nhỏ giọt (NLĐ).  - Lãi suất sẽ giảm thêm từ tháng 6 nhờ áp lực tăng trưởng (Tầm nhìn). - ‘Đưa lãi suất hợp lý, lập tức thị trường bất động sản sẽ sống’ (NDHMoney).
Công ty chứng khoán dọn dẹp nội bộ để tiếp tục được… sống (ĐTCK).
Vàng chờ chính sách (TN). - Vàng vào chu kỳ tăng mới? (PLVN).
Nói và làm: Thu nhập Việt Nam, giá cả quốc tế (VEF).
Đã hết thời của một nền nông nghiệp giá rẻ (VEF).
Giao dịch hàng hóa: Bao giờ các hiệp hội thể hiện quyền lực? (ĐT). - Giá gạo, tiêu tăng; điều giảm nhẹ (DV).
Tái diễn nạn chở tỏi ra đảo Lý Sơn (TN).
NGÀNH THỦY SẢN MIỀN TÂY “THOI THÓP” – BÀI 1 Doanh nghiệp cạn vốn, thiếu nguyên liệu (PLTP).
Chưa CPH Tập đoàn cao su trước năm 2015 (ĐT).
Vietnam Airlines giảm 40% giá vé cho tour nội địa (TT). - Giảm giá vé máy bay để kích cầu du lịch nội địa (NLĐ). - Jetstar bán vé đi nước ngoài, giá từ 600.000 đồng (TTXVN).
Châu Âu cảnh báo về rau, quả Việt Nam (DV).
Xuất hàng qua Trung Quốc: Từ bỏ con đường tiểu ngạch? (VEF).
- Đài Loan tăng hạn ngạch cấp visa du lịch cho khách Trung Quốc đi tự túc   –    (RFI).
Danh tiếng DN: Bài học từ nhà máy Foxconn (Bloomberg/VEF).
EU muốn ký hiệp định tự do thương mại với ASEAN    –    (VOA).


- NGÂN HÀNG THẾ GIỚI CHỌN MẶT GỬI VÀNG: “Bà đầm thép” Ngozi Okonjo-Iweala (NLĐ).


VĂN HÓA-THỂ THAO
- Phỏng vấn Giám đốc Sở Văn-Thể-Du Hà Nội Phạm Quang Long: Về thông tin bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá hủy: Không chuẩn xác, khiến dư luận hiểu lầm (HNM). Trả lời nhăng nhít, càng gây nghi ngờ thêm. Mời đọc Hà Nội: Kiểm tra bản gốc tượng đài Thánh Gióng bị phá (DT). - Phá hoại mẫu gốc tượng đài Thánh Gióng (TN). Mẫu gốc tượng đài Thánh Gióng trước và sau khi bị phá hoại  = >
- “Kỳ quan thiên nhiên thế giới mới” Vịnh Hạ Long: Cũng là đầu dân cả thôi (Đào Tuấn).
Bao giờ chấm dứt?(NLĐ). “… nhiều người khi đến … ngày Giỗ Tổ khi bị các hàng quán, các bãi giữ xe nơi đây thi nhau “chặt, chém” không thương tiếc.” - Lễ Giỗ Tổ trong cộng đồng - (NV). - Thiên nhiên kỳ thú ở đất Tổ Hùng Vương (ĐV).
Đánh thức hang động (TN). - Quảng Bình tìm thấy 22 hang động mới tại Phong Nha (SGGP/VOV).
- Bài 2: Cuộc vận chuyển kỳ lạ quần thể tượng đá (VNN). Mời xem lại: Bí ẩn hai hàng voi, ngựa đá ở Thái Bình (VNN).
“Rừng ma” và lễ hội cho người chết (TN).
Truyền dạy nhạc cụ Chăm (TT).
-  BÁO TIỀN PHONG CẦU THỊ BẰNG BÀI BÁO XIN LỖI CỤ VŨ NGỌC LIỄN – “NGƯỜI BỊ HẠI” (Nguyễn Trọng Tạo).
-  NHÀ VĂN MÀ NHƯ THẾ LÀ BẤT LƯƠNG, VÔ NHÂN BẢN, LÀ DỐI TRÁ VÀ CÂU CHUYỆN “CÓ PHẢI NGUYỄN HUY THIỆP KHÔNG SỢ !” (KỲ 2) Mời xem lại kỳ 1: - NGUYÊN GIÁM ĐỐC, TBT NXB VĂN HỌC NGUYỄN VĂN LƯU: NHÀ VĂN NGUYỄN HUY THIỆP “SAO LẠI CHỬI ĐỜI?”  (Văn chương +); Bổ sung, độc giả A Cô Đa phản hồi: “Thật đáng buồn cho cái nhà bác Nguyễn Văn Lưu này quá. Được biết bác Lưu này xuất hiện trên văn đàn với những bài lý luận phê bình thường đăng trên VN Quân đội thì phải. Với cái mớ “ní nuận” quan phương, hướng thượng kiểu “hiện thực XHCN” và tính này tính nọ , nhưng cả đời cầm bút cái tên Nguyễn Văn Lưu của bác Lưu cứ lạ hoắc. Còn với Nhà Văn Nguyễn Huy Thiệp ngay từ những tác phẩm đầu tay đã gây chấn động dư luận bởi văn chương của nhà văn NHT là văn chương của đời, nói đến thân phận con người , qua đó mà nói lên sự tồn tại của cả một xã hội. Nếu công tâm khi đặt bác Lưu và Nhà Văn Nguyễn Huy Thiệp cạnh nhau, thì chả khác gì cái cối giã cua đặt cạnh cái bình pha lê cả. “
 DANH CẦM TẠ TẤN – GUITAR BẦN BẬT KHÓC   - NHÀ THƠ LÊ ĐẠI THANH – BÍ ẨN MỘT ĐỜI THƠ .
- NGUYỄN LINH KHIẾU: Dương Kiều Minh tràn ngập âm thanh mê đắm và khoái cảm (Lê Thiếu Nhơn).  – TRẦN ANH THÁI: DƯƠNG KIỀU MINH lá vàng kiếp kiếp rơi mờ hoàng hôn.
- Hoài Giang: Gặp người “lang thang” dưới chín tầng trời (Trần Nhương)
- NGÔ HƯƠNG SEN: Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc: Sau những tàn phai (Lê Thiếu Nhơn).
- PHẠM KHẢI: Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Viết bằng đôi mắt của ký ức và trí tưởng tượng (Lê Thiếu Nhơn).
- HẬU CHÍ PHÈO VÀ DƯ LUẬN – Phần đầu: Trò chuyện với tác giả (Bà đầm xòe).
Văn hóa ứng xử trên mạng (SGGP).
TRỊNH CÔNG SƠN- CÁT BỤI TUYỆT VỜI(Ngô Minh). - Đặng Tiến: Ðời và Nhạc TRịNH CÔNG SƠN (Diễn đàn). - TRỊNH CÔNG SƠN- CÁT BỤI TUYỆT VỜI(Ngô Minh). - Đặng Tiến: Ðời và Nhạc TRịNH CÔNG SƠN (Diễn đàn). - Khúc Trịnh ca và Ra đồng giữa ngọ (TN). - Một Hồng Mơ tự tình trong “Môi hồng đào” (VnMedia). - Sức sống nhạc Trịnh (NLĐ).
Tiếc nuối với live show cuối của Lệ Thủy (TT).
Thu nhập nghệ sĩ – kẻ khóc người cười (TT).
Got Talent bán kết 5: Bất ngờ với điểm sáng “Mộc” (VTC). - Bán kết 5 chưa ấn tượng (TN).
- Đầu tuần cười nhẹ chút cho vui: Bàn giao máy bay IL-14 cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (QĐND). Số là trên đường di chuyển tới bảo tàng, chiếc phi cơ cũ cũng đã làm xôn xao dư luận. Còn trong bản tin này thì có đoạn “chiếc máy bay đã vinh dự chở Bác Hồ đi công tác”. Tức với bác thì đến vật vô tri vô giác cũng phải có cảm giác? Ha ha!
Phim cấm chiếu ở VN tiếp tục lập kỷ lục doanh thu (TTXVN).
- Việt Nam tin tưởng có nhiều cơ hội được đăng cai Asiad 18- 2019   –    (RFI).




- Tưởng nhớ Trịnh Công Sơn: Một cộng đồng nên thơ (SGTT).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Tại sao bằng cấp cao hơn, văn hóa lại ‘lùn’ đi? (VNN).
Phiền hà mã ngành tuyển sinh (TT).
Trường đại học tư – Lợi nhuận hay phi lợi nhuận? (DT). - SIC: Chật vật “đi tắt đón đầu” (NLĐ). -  Khó “khai tử ” hệ trung cấp ra khỏi trường đại học (DV).
ĐH Quảng Nam tuyển sinh mã ngành mới (DT).
<= HS trường tiểu học Đoàn Thị Điểm trong một chuyến dã ngoại tập làm nông dân- Tăng tiết vì học lệch (NLĐ).  - Trường học hãy…. “chịu chơi” (DV/PNTĐ).
Các trường THPT không được cắt xén chương trình đã quy định (SGGP). - Lưu ý khi ôn thi tốt nghiệp THPT (TN). - Thí sinh bị ốm đột xuất được đặc cách tốt nghiệp (DV/PNTĐ).
85 triệu USD cho giáo dục vùng cao (DV). - Liều mạng vượt sông đến trường (DV).  - Học bổng cho sinh viên dân tộc thiểu số (TT).
PGS, TS Ngô Hướng: “SV ủng hộ thầy Dương có nhận thức chưa đầy đủ” (GDVN).
PGS Văn Như Cương: Ô sin và gia sư, hai thứ góp phần làm hỏng con cái (GDVN).
Bốn người giảng- một người Thày (Xuân Bình).
- Tuyển sinh đi học tiếng Khmer tại Campuchia (NLĐ).  - Đào tạo thạc sĩ luật bằng tiếng Pháp (PLTP).
Để nhớ một người thầy: Philip N. Sambrook (Nguyễn Văn Tuấn).
- Trần Huy Thuận: Tính hai mặt của…cái bằng giả (Trần Nhương).
“Cai nghiện” cà phê (TN).
- Rút cục nên ăn hay tránh thịt đỏ vậy báo Thanh Niên? Thịt đỏ giúp chống trầm cảm, đầu tháng 3 Ăn thịt đỏ tăng nguy cơ chết yểu, năm 2009 Ăn nhiều thịt đỏ khiến người ta… mau chết, và “nghiên cứu mới nhất” tận 2007… Ăn nhiều thịt đỏ dễ bị đau tim.




- Nguyễn Hoàng Lê: Tại sao trong xã hội ta, mọi thứ bằng cấp đều cao lên nhưng văn hóa lại lùn đi?  —  (Nguyễn Xuân Diện)“…hiện tượng suy đồi đạo đức trong xã hội ta hôm nay không chỉ nằm ở nền giáo dục hay ở hành vi ứng xử của mỗi cá nhân mà phải đi tìm nguyên nhân ở chính trong hệ thống xã hội của chúng ta, trong cái nền dân chủ ngàn vạn lần hơn này, nó đã phát tán ra những chất xúc tác gì làm cho con người trở nên suy đồi về đạo đức?”.
Đại học Sư phạm Hà Nội: Muốn có hóa đơn, phải nộp thêm tiền (TP).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Nhiều bất thường trong mùa mưa bão năm nay (DT). - Bão số 1 gây thiệt hại ở 7 tỉnh, thành (NLĐ).   – Giông bão hoành hành khu vực TP.HCM (PLTP). – TPHCM: Hàng ngàn người kẹt ở phà Cát Lái (NLĐ).
Cấm giặt tẩy nhưng cho giặt ủi (TT).
Tuyến đường Nha Trang- Đà Lạt tắc do sạt lở (VOV).
- Tản mạn: Cũng chỉ là một chuyến đi  (Phạm Ngọc Tiến). “đoàn Gánh hàng xén trong chương trình cơm thịt lên đường đến 
với 9 xã gồm 62 điểm trường ở Mường Khương, Lào Cai và Hoàng Su Phì, Hà Giang” = >
Cháy ở siêu thị điện máy lớn ở Đà Nẵng (DT).
Nhân viên chuyển phát nhanh chiếm đoạt tài sản khách hàng (TN).
-  Phát hiện một gia đình trồng cần sa trong vườn nhà (TTXVN).
Bị bà đánh, một học sinh lớp 4 treo cổ tự vẫn (GDVN).
Vụ xử Luyện: Án phúc thẩm chưa phải là hết ! (VnMedia).
- Trần Đông Đức: Quốc tịch Việt Nam là một trong ba người trúng vé số độc đắc 640 triệu đô tại Hoa Kỳ (RFA’s blog). “Phạm và các bạn bè có hứa hẹn vớu nhau trên facebook nếu trúng vé số sẽ dành hết cho công tác dịch thuật đưa ánh sáng văn hóa thế giới đi vào Việt Nam, chỉ giữ lại 1 triệu đô-la cho nhu cầu cá nhân”.
- Thế giới cử hành Giờ Trái Đất   –    (VOA).




QUỐC TẾ
- Nhóm “Những người bạn Syria” công nhận đối lập Syria là một “bên đối thoại chính”   –    (RFI). – Nhóm quốc gia vùng Vịnh trả lương cho phe nổi dậy Syria   –    (VOA). – Các nước ủng hộ phe nổi dậy Syria họp tại Thổ Nhĩ Kỳ   –    (VOA). – SNC được công nhận là đại diện hợp pháp của Syria (TTXVN).  – Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Syria phá vỡ cam kết (TTXVN). - Các nước viện trợ tài chính cho phe nổi dậy Syria lật đổ chính quyền (Gafin).
<= Tàu chiến của hải quân Mỹ - Mỹ-Israel-Hy Lạp tiến hành diễn tập quân sự chung (TTXVN). – Hoa Kỳ hứa củng cố an ninh vùng Vịnh Ba Tư    –    (VOA).
- Một loạt vụ nổ bom tại miền Nam Thái Lan, 14 người chết   –    (RFI). - Miền nam Thái Lan chấn động vì bom (TN). - Đánh bom liên hoàn, Thái Lan hoảng loạn (VTC). - Thái Lan: Đánh bom xe, hơn 500 người thương vong (DV).
- Yemen sử dụng máy bay tấn công quân chủ chiến    –    (VOA).
- Bạo động, giết người làm tê liệt thành phố Karachi của Pakistan   –    (VOA).
Lại xung đột đẫm máu tại Libya (TN).
16 quốc gia biểu tình chống chủ nghĩa tư bản (VTC/VTV).
- Nghi vấn trong vụ lính Mỹ thảm sát tại Kandahar- Afghanistan   –    (RFI).
Mỹ đòi Nhật Bản chi 4 tỷ USD chuyển căn cứ quân sự khỏi Okinawa (Gafin).
- Một trùm mafia Ý bị bắt giữ tại Thái Lan nhờ mạng Facebook   –    (RFI).
Cái lợi của lập lờ (TN).




* VTV1: VTV lại không chạy: + Chào buổi sáng – 01/04/2012;  + Toàn cảnh thế giới – 01/04/2012.

 Lại cố tình thua TQ trong đấu tranh chủ quyền?

Thanh niên

Ngay từ bây giờ

Đỗ Hùng
01/04/2012 3:27
Để vẽ bản đồ thế giới, Hội Địa lý quốc gia Mỹ (NGS) nhận thấy vùng biển Đông có nhiều tranh chấp nên đã gửi thư tham khảo chính quyền Việt Nam và Trung Quốc. Trong khi không nhận được phản hồi từ Việt Nam, NGS được Trung Quốc mời tới thăm Hoàng Sa, quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Kết quả là NGS công bố một bản đồ với ghi chú Hoàng Sa thuộc Trung Quốc, một sự nhầm lẫn cực kỳ tai hại đối với Việt Nam mà NGS về sau đã đính chính khi phía VN lên tiếng phản đối.
Câu chuyện trên – được ông Nguyễn Duy An, một người Mỹ gốc Việt giữ chức Phó chủ tịch NGS, thuật lại – cho chúng ta nhiều suy ngẫm.
Trong khi mưu đồ tuyên truyền yêu sách ngang ngược của Trung Quốc là chuyện xưa như trái đất, thì có một thực tế phải nhìn nhận, đó là chúng ta quá bị động trong việc tuyên truyền chính nghĩa của mình. Không cần tới khi Trung Quốc đẩy mạnh yêu sách “đường lưỡi bò” cũng như ráo riết tuyên truyền ra thế giới những tấm bản đồ, những tài liệu ngụy tạo chủ quyền, chúng ta mới rục rịch tìm kiếm đối sách. Hãy coi việc tuyên truyền chủ quyền, tuyên truyền chính nghĩa Việt Nam là việc bình thường, phải được tiến hành thường xuyên.
Việc tuyên truyền trước hết là cho chính người Việt Nam. Trường Sa, Hoàng Sa là máu thịt của chúng ta, vậy tại sao không đưa những bài học về quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền của cha ông ta, về sự xâm chiếm của ngoại bang trên hai quần đảo đó vào máu thịt mỗi người dân đất Việt, trước hết và cơ bản nhất là bằng những bài giảng trong trường phổ thông? Chúng ta có làm được không, như cách người Nhật đưa vào sách giáo khoa cụm từ “bị chiếm đóng trái phép” khi nói về nhóm đảo Nam Kuril. Chúng ta không ở vào vị trí ủng hộ Nhật hay Nga trong vấn đề Nam Kuril, nhưng cách làm, thái độ của người Nhật là điều chúng ta cần suy ngẫm.
Lỗ hổng ở cấp độ nền tảng đã dẫn tới nhiều hệ lụy. Chẳng hạn, trong khi “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa”, thì có một thực tế đáng buồn là số lượng các nghiên cứu khoa học về vấn đề tranh chấp ở biển Đông của tác giả người Việt trong đăng tải trên các tạp chí học thuật uy tín thế giới (trong danh sách ISI) chỉ đếm trên đầu ngón tay, lép vế hoàn toàn so với nghiên cứu cùng loại của tác giả Trung Quốc. TS Nguyễn Hồng Thao, một trong số ít tác giả Việt Nam có nhiều công bố khoa học về tranh chấp biển Đông trên tập san quốc tế, từng nhìn nhận: “Đúng là bài viết của tác giả Việt Nam về Hoàng Sa, Trường Sa còn rất ít. Chúng ta kêu nhiều nhưng nghiên cứu lập luận chặt chẽ thì còn có vấn đề. Việc thiếu các bài viết chất lượng, bảo đảm tính khoa học bằng tiếng Anh trên tạp chí quốc tế không có lợi cho cuộc đấu tranh chung”.
Thực tế hiện nay là, trong vấn đề biển Đông, cả góc độ phổ thông lẫn hàn lâm, thế giới bên ngoài đang tiếp nhận thông tin từ Trung Quốc nhiều hơn so với từ Việt Nam. Mà tâm lý con người là dễ chấp nhận cái phổ biến, thế nên, những luận điệu sai trái của Trung Quốc, được truyền bá bằng chiến lược dài hơi, với những chiến thuật cực kỳ tinh vi, dần dần có nguy cơ sẽ chinh phục số đông thế giới bên ngoài. Hệ quả là, chúng ta trở nên đơn độc dù chính nghĩa thuộc về chúng ta.
Điều này cần phải thay đổi. Trước hết và ngay tức thì, chúng ta cần đưa câu chuyện Hoàng Sa, Trường Sa, biển Đông trở nên dễ tiếp cận hơn đối với mọi người dân, bằng những bài học chi tiết trong sách giáo khoa và nhiều hình thức khác. Những chương trình nghiên cứu biển đảo để công bố ra thế giới cần được tiến hành quyết liệt hơn, với vai trò chủ đạo của nhà nước.
Một trong những điều quan trọng nữa, đó là không chỉ Bộ Ngoại giao lên tiếng phản đối, chúng ta nên xem xét đưa một số vụ việc liên quan tới hành động ngang ngược của Trung Quốc – chẳng hạn bắt bớ ngư dân, phá hoại hoạt động kinh tế của Việt Nam -  ra phân xử bởi các trọng tài quốc tế. Khi vấn đề được đưa ra phân xử, đó là lúc chính nghĩa Việt Nam được nêu bật, sự phi nghĩa của Trung Quốc bị tố cáo. Có như vậy chúng ta mới nhận được nhiều hơn sự chia sẻ từ quốc tế, bằng không, một viễn cảnh đơn độc và lép vế là điều có thể tiên liệu. 
Đ.H.
Nguồn: Thanh niên

* Mời đọc thêm: + Hội địa lý Quốc gia Hoa Kỳ (Wikipedia);  + Hội Địa lý Quốc gia Mỹ phát hành bản đồ sai sự thật về Hoàng Sa (Mr. Do’blog/Thanh niên, 12/3/2010); “Thông tin về việc National Geographic Society phát hành bản đồ xuyên tạc sự thật được các bạn đọc Nguyễn Hùng, Ngô Khoa Bá, Lê Quang Long gửi tới báo Thanh Niên vào ngày 11.3.2010. Nhóm cũng đã viết thư phản đối gửi lên Ban biên tập của National Geographic Society.”  + Hội Địa lý quốc gia Hoa Kỳ thông tin sai về quần đảo Hoàng Sa: Cách làm không khách quan (Tuổi trẻ, 14/3/2010);  + Hội địa lý Quốc gia Hoa Kỳ sửa chữa sai sót về bản đồ Hoàng Sa (RFA, 18/3/2010);  + Hội Địa lý quốc gia Hoa Kỳ: Nhận sai, nhưng không sửa (Lao động, 19/3/2010).
* Ảnh: Trên website về bản đồ thế giới của mình, tổ chức tiếng tăm của Mỹ ghi chú sai sự thật rằng quần đảo Hoàng Sa là của Trung Quốc (Lao động).