Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

Tin thứ Ba, 04-10-2011

Tin thứ Ba, 04-10-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Phú Yên: 6.000 sinh viên “Góp đá xây Trường Sa” (Chinhphu.vn). – RẤT CAN TRƯỜNG, Ở QUẦN ĐẢO HOÀNG SA – (Mai Thanh Hải). “Người ta cứ tìm hiểu, hô hào đâu đâu, trong khi đó, những người gắn bó với Hoàng Sa, thuộc Hoàng Sa như lòng bàn tay, lại không phải công dân huyện đảo?Minh chứng về chủ quyền đất nước, không chỉ là những chuyện to lớn – hệ trọng, mà còn là những điều rất gần gũi, bình dị. Và sự thân thuộc này, đã ăn sâu vào máu thịt của những ngư dân Việt Nam, rất can trường ở quần đảo Hoàng Sa…” Gốc cây Hoàng Sa phía sau tác giả và “sói biển” Mai Phụng Lưu =>
- Blogger Gốc Sậy – TS Nguyễn Hồng Kiên: KỶ NIỆM CÁI GÌ? (Da vàng). “Đã có nhiều chứng minh chuyện trang thông tin điện tử UBND tỉnh Lào Cai xóa chứng tích đánh tráo lịch sử Âm mưu Hán hóa – Sửa lịch sử để kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh cùng ngày Quốc Khánh Trung Quốc.  Ở đây không bàn đến nữa.  Chỉ nói chuyện VÔ LÝ “Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông…” Đúng là một phát hiện thú vị về những nhận thức, quyết định quái dị! Bổ sung, hồi 10h50′: nghĩ là nhiều bà con đọc mấy thông tin vừa rồi sẽ rất bực mình, chợt nhớ mấy dòng tếu do độc giả PGM gửi mới đây, liên quan chuyện tách nhập, mời đọc cười chơi: “Bộ Nội vụ sát nhập với Bộ Công an thành Bộ… Nội Công. Nhưng theo các nguồn tin mật, Bộ Nội vụ chỉ thích sát nhập với bộ Y tế, lấy tên là Bộ… Nội Y . ack ack! Còn theo thông tin cực mật thì 3 tỉnh Đắc Lắc, Kontum và Pleiku sẽ sát nhập lại, lấy tên là… Kon-Ku-Lắc, hay …Lắc-Kon-Ku gì đó – cái này đang xem xét. Đợi xem sao !”
<- Hồ sơ Wikileaks: Siết mạng, chặn Facebook, cấm nói ‘Trường Sa’ – (NV). “Ðại Sứ Michalak nhắc tới một trong những đề tài mà nhà nước Việt Nam muốn cấm: Hoàng Sa và Trường Sa.  Công điện tiết lộ, là người trong nước chơi game online cũng bị cấm dùng những chữ nhạy cảm như Trường Sa-Hoàng Sa: ‘Công ty game online lớn nhất Việt Nam, Vinagames, xác nhận là bị bắt buộc phải sửa đổi lại phần mềm để chặn một số chữ cấm, thí dụ như ‘Trường Sa’ – cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt’.”
Trong khi TQ bành trướng, tuyên bố biển Đông là “lợi ích cốt lõi”, chỗ nào cũng có bản đồ đường lưỡi bò, kể cả tạp chí khoa học, thì ngược lại, phía VN, biển, đảo của mình mà mình không dám nhận, trách chi Tàu nó làm càn, bắn, giết ngư dân ta! Xem cái đường lưỡi bò bành trướng tới tạp chí khoa học: Sẽ xem lại quy trình đăng bài có bản đồ tranh cãi (TT). – Phản hồi của tạp chí Science  – (RFA).
- Không phải mới đây, mà ngay cả trước kia khi TQ xâm lăng biển đảo của ta, cũng không dám lên tiếng: Thái độ của Mỹ sau trận Hoàng Sa 1974 – (BBC). “Ngoại trưởng Mỹ hỏi tiếp: ‘Phản ứng của Bắc Việt trước toàn bộ vụ việc là thế nào?’ William Colby, Giám đốc tình báo CIA, nói: ‘Họ bỏ qua, nói rằng nó nằm dưới Vĩ tuyến 17 và vì thế không có ảnh hưởng đến họ. Nói chung, họ không đưa ra lập trường, không theo bên nào’.”
- Còn đây, những lời “giáo huấn” rất “ấm ớ hội tề” từ vị đại biểu của dân Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội (VTV/ MrVinh20). “Nói biển Đông không phải chỉ là biển Đông. Nói biển Đông không phải chỉ quan hệ ta với Trung Quốc. Nói biển Đông không phải toàn bộ vấn đề biển Đông, nó chỉ có một cái chỗ quần đảo Hoàng Sa với lại quần đảo Trường Sa và cái  ranh giới thềm lục địa theo công ước luật biển quốc tế, thì có tranh chấp nhau, nhưng mà đâu chỉ có 2 nước, rất nhiều nước … Cho nên bất cứ làm việc gì thì cũng phải hết sức tỉnh táo, bình tĩnh, khôn ngoan, bản lĩnh, không phải cứ nóng nóng lên mà được đâu. Tôi vẫn nói về xử lý thật tốt cái mối quan hệ, tưởng như mâu thuẫn nhưng mà thống nhất với nhau rất biện chứng
- Cũng liên quan đến TBT Trọng: Bác Trọng nói đúng ghê! – (DLB). Nói về bài: Đảng mà xa dân thì không thể tồn tại (ĐĐK). Nên phải túm cho thiệt chặt, “không cho chúng nó thoát“? Hề hề! - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác dân vận phải được coi trọng và đề cao hơn SGGP). Làm công tác dân vận, chớ có lộn qua dân…giận!
- Chiến tranh trên biển Đông? War in South China Sea? (UPI). Bài viết về bài báo trên Global Times: Đã đến lúc dạy cho các nước xung quanh biển Đông một bài học. – Bài dịch: Liệu quá lo lắng về chiến tranh với TQ có dẫn đến chiến tranh thực sự hay không? – (Foreign Policy/ BoxitVN). – Vẽ một đường trên biển: Drawing a line in the water‎ (Deccan Chronicle). – Tình trạng tiến thoái lưỡng nan ở biển Đông: sự lựa chọn cho các diễn viên chính: The South China Sea Dilemma: Options for the Main Actors‎ (RSIS). – Việt Nam coi có học/đã học được gì từ tấm gương này: Thế giới Lãnh thổ Trung Quốc mở rộng thêm hơn 1.100 km2 (Gafin.vn).
- Việt Nam tự đóng tàu chiến – (BBC). – Tàu chiến “made in Việt Nam”: Chính xác đến hoàn hảo (Tầm nhìn). – Phòng không Việt Nam và xu hướng thế giới (ĐV).
- Xác lập lại một quan niệm vững chắc về hiến pháp (TVN). “Ý nghĩa của hiến pháp như những cam kết chung của nhân dân về những giới hạn pháp lý đối với chính quyền không phải là tinh thần của hiến pháp xã hội chủ nghĩa Việt Nam…Xét về cách hình thành, các hiến pháp xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam do cơ quan lập pháp ban hành; nhân dân hoặc một đại hội hiến pháp của nhân dân không được tổ chức để phê chuẩn hiến pháp.
Một bí mật của lịch sử!  —  (Nguyễn Thế Thịnh). “Quan công chức của ta lương thấp nhưng cực giàu, đó cũng là một “một bí mật của lịch sử”!”.
- Cuộc sống bình yên chỉ còn trong cổ tích? (Trần Minh Quân). “Lâu nay chúng ta vẫn tự hào là một đất nước yên bình nhưng nhìn cái cách mà mọi người, mọi nhà luôn muốn trang bị cho mình những phương tiện chống trộm tối tân nhất, hay tâm lý lo lắng thường trực mỗi khi để tài sản của mình ngoài tầm quan sát thì mới biết rằng cái sự bình yên ấy chỉ còn trong cổ tích”.  Mời coi thêm: – Nước Mỹ “quên” khóa cửa và thấy khóa bị phá ở Nội Bài (TVN).  – Chuyện Cái Nhà & Cái Ấm (RFA’s blog).
- Công an đánh dân tử vong lãnh án (TN). Bài báo có nhiều điểm không rõ ràng, đâu là nguyên nhân chính gây tử vong, ông Dữ chết do bị công an đánh, bị công an xô té đập đầu xuống nền gạch, hay tự ông ngã té đập đầu xuống nền gạch mà chết?
- Một nhà báo bị truy sát – phóng viên TTXVN tại Bình Phước (NLĐ).  – Một nhà báo bị dọa giết – Phóng viên thường trú báo Đất Việt tại Quảng Nam (VNN).
- Tòa soạn để làm gì? (Nguyễn Thông). Nói về cái tít của bài trên báo Đại Đoàn Kết: Phối hợp nâng cao chất lượng cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC trong giai đoạn mới, và báo CAND: Người dân không nên mua vàng thời điểm này.
- Cũng chuyện báo chí, bài này có nhiều chỗ cần sửa lại: Sự Tỉnh Thức – (RFA). “Ngày 29/9/2011 trên trang blog Anh Ba Sàm, có đăng bài của  Gs ông/ giảng viên Hà Văn Thịnh đăng bài ‘Xin TGM Ngô Quang Kiệt tha thứ’ liên quan đến bài báo cũng của chính Gs ông Thịnh đăng trên báo Lao Động đúng 3 năm về trước”. Ông Thịnh không thể vào blog BS đăng bài được, mà chỉ có anh BS và BTV mới đăng bài được thôi. Chỉ dẫn một đoạn, trong bài còn nhiều cần sửa lại.
- Đà Nẵng có tân chủ tịch sau họp bất thường – (BBC).
- Một người Việt được sang Mỹ phẫu thuật thẩm mỹ nhân đạo  (VOA). “Nữ dân biểu Kathy Hochul thuộc bang New York là một trong những người tích cực vận động giúp anh Ngôn được sang Mỹ chữa trị dị tật bẩm sinh này.” Bọn “đế quốc Mỹ” lại “xen vào chuyện nội bộ” của VN!
- Mươi bữa trước Ba Sàm còn nợ bà con vài dòng phân tích về hiện tượng những vụ quan chức nghe chừng muốn tranh thủ kiếm chác bằng cách ghi tên cơ quan, rồi ghi chức danh của mình vô thiệp cưới con, lại cả chuyện cơ quan đứng ra “mời” dự đám tang cha của sếp nữa. Điều đặc biệt, nhưng theo BS thì không lạ, là mấy vụ nầy toàn xảy ra tại xứ Miền Tây-Lục Tỉnh. Tại sao?
1- Trong Nam nói chung, người dân sợ chính quyền hơn ngoài Bắc, ngược lại, tình trạng quan chức sách nhiễu dân lành cũng dữ hơn. Phần vì tâm lý mặc cảm hèn yếu trong dân chúng, phần vì thói quen tuân thủ pháp luật từ chế độ cũ. Nó là “mảnh đất tốt” cho quan tham kiếm chác.
2- Do đặc thù môi trường, điều kiện sống nói chung thuận lợi, nhưng khó và thiếu truyền thống gắn bó cộng đồng làng xã vì cuộc sống “tha phương” mấy trăm năm rồi, lại “quên” bớt đi những thói quen xấu mang theo từ miền ngoài,  nên người Miền Tây ưa giúp đỡ nhau, tính khí rộng rãi, độ lượng, bỏ qua ba chuyện khó chịu. Vậy là khi quan tham muốn lợi dụng trắng trợn, họ dễ tặc lưỡi cho qua.
3- Nền tảng văn hóa của nhiều quan chức Miền Tây không bằng miền ngoài, phần do lịch sử để lại, đương nhiên chuyện tiêu cực cũng thường trắng trợn hơn.
4- Càng ra miền ngoài, cái tính sĩ diện trong mỗi con người càng mạnh, nên quan chức muốn “kiếm” thường phải nghĩ cách “tinh vi” hơn, không thể ào ào như quan Lục Tỉnh được.
- Xã hội hóa tìm hướng đi mới – (Nguyễn Vĩnh).
- Việt Nam: diện tích đất trồng lúa ngày càng bị thu hẹp – (RFI).
13h30′:
- Báo Tuổi Trẻ: Tajikistan nhượng 1.158 km vuông lãnh thổ cho Trung Quốc, nhưng VN đừng có bắt chước Tajikistan nhượng thêm đất cho Trung Quốc. Trong đàm phán phải khôn khéo, mềm mỏng nhưng cương quyết, nên học cách của ông cha ta ngày xưa để giữ gìn lãnh thổ: Ngoại giao để giữ đất dưới thời vua Lý Nhân Tông – (Ba Sàm/ BoxitVN).
- LS TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA: Xây dựng Luật biểu tình: Nên lập tổ chuyên gia soạn thảo liên ngành (TT). “Biểu tình là quyền cơ bản của nhân dân mà hiến pháp đã quy định, là nhu cầu của người dân, của xã hội, chứng tỏ xã hội ta đã đạt được một trình độ phát triển mới về dân chủ, dân trí và nhân quyền, nên Quốc hội – là cơ quan quyền lực nhà nước do nhân dân bầu ra – có trách nhiệm phải ban hành luật ấy”.
- Coi chừng hạt điều Việt Nam không được xuất khẩu, khi bài báo này nêu vấn đề Việt Nam sử dụng những người cai nghiện để sản xuất hạt điều và hành hạ họ: National Cashew Day more than nuts (Global Post). “Over the course of two years of research for a new report, Human Rights Watch talked to men and women who had been locked inside these drug ‘treatment’ centers, some when they were children. They got no help in the centers. They told of grueling work, being shocked with electrical batons, beaten by staff and held for months in locked ‘punishment rooms’.” Tạm dịch: Trong hai năm tìm hiểu để viết báo cáo, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã trò chuyện với những người nam và nữ, họ đã bị nhốt bên trong các trung tâm cai nghiện, một số là trẻ em. Họ không được các trung tâm giúp đỡ. Họ nói công việc rất cực nhọc, bị giật bằng dùi cui điện, bị nhân viên trung tâm đánh đập và bị khóa hàng tháng trong ‘các phòng trừng phạt’.”
19h20′
- “Bí mật” đã được bật mí: VTV1-Thời sự 19 giờ loan báo tin rất ngắn gọn:  Nhận lời mời của TBT BCHTWĐCSTQ, CT nước CHNDTH Hồ Cẩm Đào, TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức nước CHND Trung Hoa từ ngày 11 đến 15/10/2011. Chưa thấy báo nào đưa tin. Chưa nghe nói tới chuyến thăm Ấn Độ của CT nước.
Ban Đối ngoại nghĩ sao đây khi bên đó Người phát ngôn của nó đã loan tin: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sắp sang thăm Trung Quốc (CRI). Hay là quá bấn phải lo chạy qua chạy về sắp xếp nên quên thủ tục nầy rồi? Trong ngày mai nhớ mần ngay đi nha!
BS tiếp tục nhắc nhở các báo từ nay tới 15/10 hết sức cẩn thận, tránh đưa tin xấu về “bạn vàng”, dù nó có vô lãnh hải của mình cướp phá thì cũng chớ vội đưa tin, mà phải đợi ý kiến … BCT, nha! Như cái tin nầy cũng … coi chừng: Việt Nam đòi Chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột (VOV News). Còn TBT Trọng cũng cần tham khảo cái nầy trước khi đi, coi có phải tụi Tajikistan nó đã học lóm VN mình, hay mình sẽ cần học kinh nghiệm của nó: Tajikistan nhượng 1.158 km vuông lãnh thổ cho Trung Quốc (TT).
20h35′:
- The South China Sea is not China’s Sea – Biển Nam Trung Hoa không phải là biển CỦA Trung Hoa  —   (Mr. Do).
- Trung tâm bảo vệ sự sống  —   (Người buôn gió). “Một số thành viên của trung tâm đã bị bắt trong tháng 8 vừa qua. Có những trường hợp bị bắt kỳ lạ đến nỗi tôi phải tự hỏi mình, nếu tôi viết về họ, tôi có bị bắt như Nguyễn Văn Duyệt không ?”.
- Hic! Nghe cái nầy nó hao hao Tập đoàn … sản xuất nông nghiệp trong Nam những năm 80′: Xây dựng Tập đoàn xuất bản – truyền thông: Không đơn giản là phép cộng hành chính (Công lý).
KINH TẾ
- Vốn FDI cam kết vào VN giảm mạnh – (BBC). – Việt Nam : đầu tư trực tiếp của nước ngoài giảm 28% từ đầu năm 2011 – (RFI). – Vốn đăng ký đầu tư FDI vào Việt Nam giảm 28%  (VOA).
- Nợ “khủng” của EVN tiếp tục tăng chóng mặt (DT).  – Bộ Công Thương muốn EVN được chia sẻ nợ nần (TQ).
- “Mất mùa” không phải tại… thiên tai (Tamnhin.net).
- Biến tấu lãi suất (NLĐ).
- Vì sao giá vàng lên xuống bất thường? – (RFA).
- ACB phân trần về việc “gài bẫy” lãi suất ngân hàng bạn (Tin tức).
- Hỗ trợ 21 triệu USD cho Bắc Cạn phát triển nông – lâm nghiệp (ND).
- Dồn sức gỡ khó cho sản xuất kinh doanh cuối năm (Tin tức).
- Thép Việt Nam đối mặt với kiện phá giá (NLĐ).
- Doanh nghiệp cà phê lo mất “sân nhà” (TT).
- Vì sao Việt Nam không thể làm như Thái Lan? (Tầm nhìn).
<- Xài tàu “già” có thể bị giữ bất cứ lúc nào (PLTP).
- Máy di động VN ‘sốt giá và lương’ – (BBC).
- Thị trường chứng khoán châu Á lại giảm mạnh – (RFI).
- Khủng hoảng nợ: Lo lại càng lo! (TBKTSG).
- Hy Lạp thông qua kế hoạch giảm số công chức – (RFI). – Hy Lạp sẽ không đạt chỉ tiêu về giảm thiểu thâm hụt ngân sách  (VOA). - Thị trường tài chánh thế giới rúng động vì mối lo ngại Hy Lạp vỡ nợ (VOA).
13h35′:
20h35′:
- Thực hư chuyện Petrolimex nói không đòi tăng giá xăng dầu (TBKTSG). …lãnh đạo Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) luôn khẳng định từ đầu năm đến nay không hề kiến nghị điều chỉnh tăng giá xăng dầu. Tuy nhiên, các văn bản lưu tại Bộ Tài chính lại cho thấy điều ngược lại”.
- Nguyễn Xuân Nghĩa: Bao Giờ Cho… Hết Tháng Mười (Dainamax/NV).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Phan Cẩm Thượng: Nghệ thuật cộng đồng: Bài 2: Tín hiệu của một xã hội tiến bộ (SGTT).  – Bài 1: Nghệ thuật cần thay đổi như xã hội thay đổi
- Màn trình tấu cồng chiêng lớn nhất Việt Nam (TN).
- Chế Linh trở về với khán giả quê nhà (TN). – Chế Linh chuẩn bị liveshow tại Hà Nội (LĐ).
- Thí sinh ‘bật lại’ giám khảo Xuân Lan (VNE).
- Triển lãm ảnh “Toàn cảnh Việt Nam” của Thiery Beyne mà chỉ thấy toàn … ảnh trùng lắp (TT).
- HÀ NỘI CÓ MỘT “THẦN ĐỒNG TIỂU THUYẾT”? (VHTT/ Nguyễn Trọng Tạo). – Thần đồng thơ nói về “Thần đồng tiểu thuyết”… (TT&VH).
- Những câu nói ‘ngông’ nổi tiếng của các ông vua VN (ĐV).
- Văn hào MAKSIM GORKY trong ký ức của người cháu gái (Lê Thiếu Nhơn).
- Nhiều đặc điểm độc đáo trong mộ cổ Cao Phương (TTXVN).
- Tìm nhân sự cho VPF (NLĐ).  – PCT VFF Lê Hùng Dũng: Phải cam kết với nhau chơi sạch (VTC).
- Qiu Xiaolong – Nam Cương dịch: The Mao Case (chương 2) – (DCVOnline).
13h35′:
20h35′:
- Hề hề! BS và độc giả đang tham gia vô cái đích nhắm để Báo giấy sẽ biến mất vào năm 2040? (TT).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- NHÂN TÀI VIỆT Ở HẢI NGOẠI 1: Trịnh Hữu Phước – từ Bạc Liêu đến NASA  —  (Huỳnh Ngọc Chênh).
- Lambert Academic Publishing là nhà xuất bản quốc tế dỏm “Chuyên xuất bản sách chuyên khảo, luận án thạc sĩ tiến sĩ vì mục đích “lợi nhuận” (theo nghĩa không khoa học)” (Lê Văn Út).
<- Bí thư Tỉnh uỷ nói học sinh vượt sông đi học “đòi xây cầu” – (Culangcat).
- Loạn trường đại học: Chỉ tiêu dân trí hay nhu cầu nhân lực? (SGTT).  – Bắt đầu phân hóa sâu sắc về “đẳng cấp” trường dân lập (DT/CAND).
- Nhóm Cánh buồm giới thiệu bộ sách tham khảo từ lớp 1-4 (SGTT).
- Bài phát biểu của Nhà giáo Phạm Toàn  tại cuộc Hội thảo Tự học – Tự giáo dục ngày 3-10-2011  tổ chức ở L’Espace Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội: Ngỏ lời biết ơn lần thứ ba (hiendai.edu.vn).
- Xuất ngoại thực tập đang hút sinh viên (PLTP).
- Dạy thêm ở trường, giáo viên chịu thiệt (NLĐ).
- Bi hài chuyện giáo viên và hiệu trưởng tố cáo lẫn nhau (Hà Tĩnh Online).
- Tin nổi không? Cô giáo mầm non mua bằng 20 triệu đồng (NLĐ).
- HAI CÔ GIÁO TỰ TỬ, HAI PHẬN NGƯỜI XÓT XA (Lê Quốc Châu).
- Ngành quản trị kinh doanh châu Á hấp dẫn sinh viên phương Tây – (RFI).
- SƠ LƯỢC VỀ NOBEL Y HỌC 2011  —  (BS Hồ Hải). – Khám phá về miễn dịch học lên ngôi Nobel Y Học 2011 – (RFI). – Giải Nobel Y học 2011 ân thưởng ba chuyên gia miễn dịch học Pháp, Mỹ, Canada – (RFI). – 3 nhà khoa học Mỹ, Luxembourg, Canada đoạt Giải Nobel Y học năm 2011  (VOA). – Giải Nobel y học 2011 vào tay 3 nhà nghiên cứu – (RFA). Ông Jules A. Hoffmann là người có quốc tịch Pháp, sinh ở Luxembourg, nên có báo ghi ông là người Pháp, có báo ghi ông là người Luxembourg.
- Hội đồng “trao nhầm” giải Nobel Y học cho người chết (NLĐ).  – Giải Nobel đầu tiên của năm 2011 bị rơi vào tình thế khó (DT).  Ông Ralph Steinman, nhà sinh vật học người Canada đã qua đời 3 ngày do căn bệnh ung thư, trước khi được tin ông là người thắng giải Nobel. – Giải Nobel Y khoa năm 2011 được giữ nguyên (VOA).
13h35′:
- “Hội chứng” xin về trường! (TT) “…lý do quan trọng nhất để dẫn đến mong muốn trở lại công việc giảng dạy: vấn đề thu nhập”.
20h35′:
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Bão Nalgae mạnh cấp 12 hướng vào Bắc Trung Bộ – (RFA).- Đồng Tháp: Lũ gây thiệt hại trên 300 tỉ đồng (TN).  – Chuyện lũ lụt, lúa và đê bao ở ĐBSCL (TBKTSG). – Đê vỡ, lãnh đạo xã vẫn thoải mái đi du lịch (DT). – Số tử vong vì bão tại Việt Nam lên tới 18 người (VOA).
- Nhức nhối nạn trộm chó ở Việt Nam – (BBC). “Khi được hỏi là ông có bao giờ ăn thịt những con chó chính ông nuôi hay không, ông Cường lắc đầu rất quả quyết. ‘Nếu tôi thèm thịt chó, tôi sẽ ra quán nhậu,’ông nói”.
<- Sập mái hiên khách sạn ở Hà Tĩnh, 1 thai phụ tử vong, 7 người bị thương  (VOA). – Vụ sập sảnh khách sạn: Vẫn chỉ là bài học xương máu (Dân Trí). – Công an điều tra nguyên nhân vụ sập sảnh khách sạn (TN). – Sập sảnh KS Sailing Tower Hotel đã được báo trước!  (Tamnhin.net).
- Hà Nội phân làn: Vi phạm diễn ra phổ biến (VNN).
- Bí thư TP HCM: ‘Kiến nghị mức phạt đua xe cao nhất nước’ (VNE).
- Buồng chuối lạ dài “bất tận” (NLĐ).
- “Ông kỹ sư” trên đồng ruộng châu Phi (TT).
- Cẩn thận cháo thập cẩm TQ chứa kim loại (VTC).
- Sông Cà Ty giãy chết (NLĐ).
- Sư tử biển quý hiếm nuôi ở nhà ngư dân đã chết (Dân Trí).
- Thái Lan gánh chịu cảnh lụt lội tệ hại nhất từ 5 thập niên (VOA).
- Châu Âu kêu gọi thế giới thông qua kế hoạch chung chống biến đổi khí hậu – (RFI).
- Từ ghế điện đến tiêm thuốc độc – Bài 1: Chiếc ghế không êm ái (PLTP).  – Từ ghế điện đến tiêm thuốc độc – Bài 2: Cái chết nhẹ nhàng
13h35′:
- Thêm 2 người bệnh lạ ở miền Tây, một người đàn ông hóa trẻ và một thanh niên hóa già (TN).
- Phỏng vấn PGS-TS Nguyễn Đình Hòe, Trưởng Ban Phản biện xã hội của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường VN (VACNE): Sao cứ chọc vào Đồng Nai 6 và 6A! (NLĐ).
20h35′:
QUỐC TẾ
- Trung Quốc từng bước thoát khỏi sự phụ thuộc Nga về vũ khí và năng lượng – (RFI). – Quan hệ quốc phòng Nga – Trung tới thời cạnh tranh (Đất Việt).
- Haqqani phủ nhận tố cáo giết hại vị đặc sứ hòa bình Afghanistan  (VOA). – ‘Haqqani không giết Rabbani’ – (BBC). – Taliban phủ nhận giết cựu Tổng thống Afghanistan Rabbani (PLVN).
- Quân chính phủ lâm thời Libya sắp chiếm quê hương Gadhafi (VNE).  – Con trai Gaddafi là Mutassim đang ẩn náu ở Sirte (TTXVN).
- Lực lượng NTC tiếp tục tấn công Sirte – (BBC). – IOM di tản các di dân bị kẹt ở Libya (VOA).
- ICC cho phép tiến hành cuộc điều tra về tội ác chiến tranh ở Côte D’Ivoire (VOA).
- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ: Israel ngày càng bị cô lập (VOA).
- Bom nổ giết chết 3 người ở miền nam Afghanistan  (VOA).
- Những kẻ bắt cóc thả phụ nữ Mỹ gốc Philippines, giữ con trai và cháu trai (VOA). – Con tin Mỹ gốc Philippines được thả – (BBC).
- Ảnh: Thủ đô Miến Điện qua mắt nhà báo BBC – (BBC). – Bộ trưởng Công nghiệp Miến Điện nói về dân chủ – (BBC).
- Miến Điện, Trung Quốc tranh cãi về việc tạm hoãn dự án đập thủy điện: Myanmar, China Face Off Over Halted Dam Project (WSJ).
<- Thủ tướng Malaysia thúc đẩy việc hủy bỏ các đạo luật bóp nghẹt quyền tự do – (RFI).
- HRW : việc xét xử tội ác Khmer Đỏ không “trung thực và hiệu quả” – (RFI).
- Nga phóng thành công tên lửa Soyouz – (RFI).
- Lãnh đạo đối lập Đài Loan thăm Nhật – (BBC).
- Tòa án Tối cao Mỹ xem xét các vụ kiện về đạo luật chăm sóc sức khỏe (VOA).
- Tỷ phú Nga kiện nhau ra tòa Anh quốc – (BBC).
- Mỹ: Biểu tình lan ra 21 địa điểm (NLĐ).
- Bệnh lạ giết chết hơn 100 trẻ em ở Ấn Độ (NLĐ).
- Vì sao ‘mùa xuân Arab’ không xảy ra ở Iran ? (Đất Việt).
13h35′:
20h35′:
* VTV1: + Chào buổi sáng – 03/10/2011;   + Tài chính kinh doanh sáng – 03/10/2011;  + Tài chính kinh doanh trưa – 03/10/2011 + Cuộc sống thường ngày – 03/10/2011;  + Thời sự 19h – 03/10/2011;  + Tài chính kinh doanh tối – 03/10/2011.
* RFA: + Sáng 03-10-2011



Tối 03-10-2011



* RFI: 03-10-2011