Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Tin thứ Năm, 17-01-2013

VUI!Những sứ giả bình minh (Hoàng Xuân Phú). “421 nông dân/ Sứ giả của Hòa Bình …”,  trong DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 18)  – (BoxitVN). Đã có 3.162 chữ ký.
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Trai Hà Thành canh miền biên viễn (Infonet).  – ÁO ẤM ĐẤT LIỀN RA “TIỀN ĐỒN GIỮA BIỂN” (Mai Thanh Hải).
Ba Thai Long An- Nhìn lại hai trận đánh lớn trên biển Đông (2) (Lê Mai). Mời xem lại: Nhìn lại hai trận đánh lớn trên biển Đông (1) (Lê Mai). Thư của Đề đốc Trần Văn Chơn gửi bà quả phụ Lê Kim Chiêu. Ảnh: FB Ba Thái Long An. =>
- Vũ Doanh: Sử xanh còn mãi mãi với thiên thu (Nguyễn Tường Thụy).
Trung Quốc điều tàu cỡ lớn tuần tra biển Đông (TN).
- Quân đội Trung Quốc tuyên bố đã sẵn sàng cho chiến tranh: Lời lẽ hùng hồn chỉ nhằm mục đích tuyên truyền? (LĐ). - Tìm hiểu ’khối kim cương’ kiềm tỏa Trung Quốc trên biển (PN Today).
Đài Loan bắt đầu kéo dài sân bay, xây bưu điện trái phép tại Trường Sa (GDVN).
Brunei nêu vấn đề biển Đông tại hội nghị ADMM-6  (SGGP). - Philippines ủng hộ Brunei xây dựng COC (PLTP).
- Bùi Chí Vinh – Gửi bọn phản nước hại dân (Dân Luận). “Lâu quá rồi không đánh giặc/ Hù một tí chơi chứ… huyết áp, tiểu đường/ Không đái ra ‘nhân dân tệ’ hoặc ‘đô la’ nhưng ta đái ra nước mắt/ Còn máu để dành tắm bọn phản quê hương…
- Thủ tướng Nhật thăm Việt Nam (BBC).  - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm chính thức Việt Nam (TN).  – Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp; thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón và hội đàm với thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê (TTXVN/ ND). – Việt Nam và Nhật Bản có “sự tin cậy về chính trị” (GDVN). Chủ tịch nước nhấn mạnh thành công lớn nhất trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước là sự tin cậy về chính trị. Điều này tạo thuận lợi cho hai nước triển khai hàng loạt hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội”. Xin nhắc ông Chủ tịch, coi chừng Nhật Bản đang “diễn biến hòa bình”, đừng tin bọn “giãy chết”! – Thủ tướng Nhật thăm Việt Nam với hai trọng tâm kinh tế và an ninh (RFI).
- Việt-Nhật củng cố quan hệ giữa các tranh chấp liên quan đến TQ (VOA). – ‘Việt Nam quan trọng với Nhật Bản’ (BBC). Ông Abe: “Đối với Nhật, Việt Nam là một đối tác quan trọng. Hai nước của chúng ta cùng chia sẻ những thử thách giống nhau, trong lúc hai nền kinh tế có thể hỗ trợ lẫn nhau”.Thủ tướng Abe khẳng định tiếp tục tích cực hỗ trợ Việt Nam (KT).  – Bối cảnh quan hệ Nhật-Việt (BBC). Trong tất cả các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam có lẽ là nước có quan hệ an ninh gần cận nhất với Nhật Bản”. - Thủ tướng Việt-Nhật tuyên bố Năm hữu nghị 2013 (VNN).  – Ý chí Shinzo Abe (NLĐ).  – THỦ TƯỚNG SHINZO ABE THĂM VIỆT NAM: Thúc đẩy quan hệ toàn diện Việt-Nhật (PLTP). - Phát triển toàn diện hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt – Nhật (LĐ).

- Nhộn nhịp ngoại giao an ninh ở Đông Á (BBC).  – Châu Á hiện đại hóa quân sự: Lựa chọn bất khả kháng (DNSG).  - Chiến đấu cơ Trung Quốc cất cánh khẩn cấp bám theo máy bay Mỹ (Korea Times/ GDVN).  – Nhật Bản ve vãn Đông Nam Á để đối phó với Trung Quốc (RFI).
- Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng cho chiến tranh (VOA).  – Trung Quốc ngang ngược bất chấp Nhật Bản (VnMedia).  - Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản giải quyết tranh chấp (TTXVN).  - Không có chuyện Trung Quốc tấn công Senkaku?(ĐV).  - Tướng Trung Quốc thề phản công nếu Nhật nổ súng (TTXVN). - Nhật xem xét triển khai thiết bị quân sự gần Senkaku (TTXVN).  - Nhật Bản xây trạm radar gần Senkaku để phát hiện sớm máy bay TQ (GDVN).  - Nhật Bản tái vũ trang? (BBC). - Epoch Times: Trung Quốc lập “Tổ Điếu Ngư” do Tập Cận Bình chỉ huy (GDVN).   – Máy bay quân sự Mỹ và Trung Quốc rượt đuổi nhau trên không phận Nhật Bản (Sống mới).
Điểm yếu của máy bay chiến đấu Trung Quốc: Thời gian tiếp đạn rất dài (GDVN).  - Nhật Bản sẽ chế tạo 6 tàu tuần tra lớp 1.000 tấn chuyên trách Senkaku (GDVN).
- Việt Nam ủng hộ lập trường của Ấn Độ về vấn đề Biển Đông (VOA). Việt Nam ủng hộ lập trường rằng bất kỳ tranh chấp nào trong khu vực đều phải được giải quyết theo Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 và Nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông”.
- Đài Loan tái khẳng định chủ quyền ở Biển Đông (VOA).  – Đài Loan tổ chức 62 cuộc tập trận năm 2013 đề phòng Trung Quốc (Sống mới).
- Điều 88 bộ Luật Hình Sự Việt Nam: “Cố ý tạo ra một sự sợ hãi thường trực” (RFI). Hiệp hội Nhân quyền quốc tế (ISHR) cho rằng việc … áp dụng điều 88 một cách tùy tiện là một sự cố ý, cố ý tạo ra một sự sợ hãi thường trực và không thể xác định được một cách rõ rệt”.
- Tòa án ngụy tạo bằng chứng để xử 3 blogger Sài Gòn (2) (Chuacuuthe). Mời xem lại: Đọc lại hồ sơ vụ xét xử oan sai cô Tạ Phong Tần (1).
- ‘Không có chứng cớ quy tội anh Quân’ (BBC).
- Vụ ‘tháng Tư đỏ lửa’: Án tù ba năm (BBC).
- Lo ngại cho sức khỏe của 2 nữ tù nhân lương tâm (RFA). “Sức khỏe cũng như những lần đi thăm trước, khi ra phải có người kè ra. Nói chuyện chừng 1 tiếng và họ dẫn vào… Dung cũng kể nhốt chung với những người nhiễm HIV máu mủ”.
- Dân oan Bùi Ngọc Hiệp lên tiếng từ Tp. Nha Trang (Chuacuuthe).
- HÀNH TRÌNH TÌM CÔNG LÝ -  ĐẾN TÒA ÁN (Tiếp theo) (Bùi Hằng).
- Tự do với các khẩu hiệu (DLB).
- Vancouver: Vận động nhân quyền cho Việt Nam (Chuacuuthe).
- Xung quanh Nghị định mới của chính phủ Việt Nam về tôn giáo (Chuacuuthe).
- DVD của Asia bị cấm vì đề cập đến chiến dịch ‘Triệu Con tim-Một tiếng nói’ (VOA). ‘Chấp nhận Asia 71 bị in lậu trong nước’ (BBC). – ‘Đừng thờ ơ với tình hình đất nước’ (BBC). “Tất cả những người Việt Nam trên toàn thế giới hãy nhìn về quê hương để thấy được những gì đang xảy ra trên đất nước”.
- Sửa Luật Đất đai: Hạn chế việc thu hồi đất (VnMedia). – Dự thảo Luật đất đai giảm ưu tiên cho Nhà nước? (RFA). LS Trần Vũ Hải: “… việc dành cho nhà nước quá nhiều quyền về thu hồi đất đai là “không nên” vì lúc vận dụng vào thực tế nó bị sai lệch khi những quan chức nhà nước lại cho mình là nhà nước và thực hiện thu hồi đất”.  – Cần Thơ: Ngang nhiên phân lô, bán nền trên đất của dân (DV).

- Bùi Tín: Quốc gia đại sự hay trò đùa dai (VOA’s blog). Đòi hỏi gay gắt và cấp bách nhất là huỷ bỏ Điều 4, tức là điều xác định vị trí lãnh đạo độc quyền của đảng CS, vì nó mâu thuẫn với Điều 2, tức là điều xác định toàn bộ chủ quyền đất nước thuộc về nhân dân”.
- Bàn Dân – Thuận lý, nghịch lý, Diễn biến hòa bình & nghĩ về hiến pháp   –   Điều Bốn vừa Tốn vừa Khốn cho đất nước (Dân Luận).  – Sửa Hiến pháp mong nhiều góp ý giá trị của trí thức (VNN). Hỏi ‘Ông bà có quan tâm, chú ý đến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 hay không?’ là thừa, vì đã là người dân, không ai không quan tâm đến sự kiện quan trọng này.” NhưngGóp ý có ai nghe không?”
- Nguyễn Hưng Quốc: Xã hội dân sự như một phạm trù nhận thức (VOA’s blog).
1
<- Trước Paris 1973: ‘Vừa đàm vừa đánh’ (BBC). – Tiết lộ về cuộc đấu quanh hình dáng chiếc bàn đàm phán (TVN). – Ai phá vỡ Hiệp định Paris 1973? (TVN). Để trả lời câu hỏi này, mời bà con xem lại toàn văn Hiệp định Paris 1973 rồi đối chiếu với thực tế, những gì đã xảy ra trên đất nước ta kể từ khi hiệp định này được ký kết. Hai trong số 4 bên là VNCH và VNDCCH đã ký những gì, thực tế họ đã làm những gì, độc giả sẽ có câu trả lời cho câu hỏi nêu trên.
Chẳng hạn như, điều 10, chương IV có ghi: “Hai bên miền Nam Việt Nam cam kết tôn trọng ngừng bắn và giữ vững hòa bình ở miền Nam Việt Nam; giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng thương lượng và tránh mọi xung đột bằng vũ lực”. Ai đã “cam kết tôn trọng ngừng bắn”, “tránh mọi xung đột bằng vũ lực”, để rồi dùng vũ lực “giải phóng miền Nam”? Điều 12, chương IV đã ghi: “Hội đồng quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do và dân chủ như đã nói trong Điều 9(b) và quy định thủ tục và thể thức của cuộc tổng tuyển cử này”. Ai đã cam kết “tổ chức tổng tuyển cử tự do và dân chủ” để rồi chẳng bao giờ thực hiện, cho cả nước ăn quả lừa?
- Đàm phán Paris là tổng hợp sức mạnh ngoại giao (VOV/ DT). “PGS. TS. Vũ Dương Huân: ‘Muốn đánh thắng nước lớn thì phải kết hợp sáng tạo sức mạnh dân tộc và thời đại’.” Và quan trọng nhất là sức mạnh… lừa dối! Ký thì cứ ký, nhưng quan trọng nhất là ta… không thực hiện những gì ta đã ký.
- Đằng sau Bên Thắng Cuộc (DLB). – Bài phản biện lại bài viết của Minh Tâm, Quận 3, TPHCM (?) đăng trên báo SGGP: Nhân đọc Bên thắng cuộc của Huy Đức – Nguy hiểm của sự lập lờ.Báo đảng: Bên Thắng Cuộc ‘phủ nhận thành tựu cách mạng’ (Người Việt).
- LỊCH SỬ VIỆT NAM THẾ KỶ XX TỪ GÓC NHÌN QUỐC TẾ HÓA – BÀI 2: Bên thắng cuộc – logic sử học chưa phù hợp. Ái dà dà! PLTP kiếm được Cao Tự Thanh để đi tiếp bài này gỡ “điểm đen” cho bài của Đức Hiển?
Nên hiến định quyền phúc quyết của dân trong lập hiến (TN).
- Tư duy Nô Lệ (Minh Văn). “Người dân Việt Nam nô lệ đảng Cộng Sản, đảng Cộng sản nô lệ chủ nghĩa Mác – Lênin. Cái thứ chủ nghĩa ngoại lai và phi nhân đó đã bị đảng Cộng Sản nhồi sọ và ép buộc người dân hơn nửa thế kỷ nay. Vì vậy mà không còn là nguy cơ nữa, người dân Việt Nam đã thực sự đã trở thành những kẻ nô lệ ngay trên chính mảnh đất của tổ tiên mình. Họ không được nói và làm theo những gì mình suy nghĩ, mà phải theo chủ nghĩa Cộng Sản”. Thì blog này đang “phá vòng nô lệ” đây. – Thụy Khuê: VÕ THỊ HẢO: HUYỀN ẢO, ĐỘC TÀI VÀ TỘI ÁC (Nguyễn Trọng Tạo).
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xác định: Năm 2013 là “Năm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” (GD&TĐ). Chỉ năm 2013 thôi à? Các năm khác chất lượng đã “cao” không cần “nâng”? – Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (GD&TĐ). Chưa “nâng” mà chất lượng đã cao rồi hay sao mà nhận huân chương?
- ‘Quả đấm thép’ báo cáo Thủ tướng lỗ nghìn tỷ, nợ triệu tỷ (TP).  - Sốt ruột với số lỗ hàng nghìn tỉ đồng (TN). - Phải công khai lỗ, lãi của doanh nghiệp nhà nước (TP). - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Thua lỗ tiền tỉ, ai chẳng sốt ruột! (PLTP). - Doanh nghiệp nhà nước nợ 60 tỷ đôla (BBC). “Theo báo cáo, tổng nợ phải trả của các doanh nghiệp nhà nước là hơn 1,33 triệu tỷ đồng, hệ số nợ phải trả / vốn chủ sở hữu bình quân là 1,82 lần (lớn hơn tỷ lệ 1,77 lần của năm 2011). Tổng tài sản/ tổng nợ phải trả là 1,6 lần”. 60 tỷ đô la là bao nhiêu? Tương đương 50% GDP. Nghĩa là cần ½ dân số cả nước Việt Nam (gần 45 triệu), làm quần quật suốt cả năm, không ăn uống, không chi xài đồng xu nào, thì sẽ đủ tiền trả nợ cho các tập đoàn kinh tế. Nhưng, Thủ tướng vẫn Khẳng định vai trò chủ lực của tập đoàn, tổng công ty Nhà nước (QĐND).
- Còn “Vina” nào nữa?! (NLĐ). - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Thua lỗ tiền tỉ ai không xót (TT).- Thủ tướng: “Hết Vina này còn Vina nào khác nữa không?” (DT). Còn … “Vina X”!   – CTCP Vận tải Dầu khí Việt Nam: Lãnh đạo cũ bị bắt, tình hình tài chính “bê bết”(CafeF).   – Bắt giam cán bộ ký duyệt mua tàu biển của Vinalines (LĐ/ Sống mới).  - Hoạt động của các tập đoàn, TCT năm 2013: Lợi nhuận giảm, lỗ cao (DV).  – Lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty đã nói gì với Thủ tướng? (NDH Money).  Nói gì với thủ tướng? Nói cái này nè: Quả đấm thép’ lại xin Chính phủ hỗ trợ (VNN).  - Cần tiền trả nợ thì cứ móc túi dân: GÁNH NẶNG THUẾ ĐÈ LÊN NGƯỜI DÂN (Bùi Văn Bồng).   – Dự kiến quy định về tập đoàn kinh tế nhà nước (NDH Money).
Đảng viên mô cả rồi? (Quê Choa).”Tội biết xấu hổ to lắm, không ai dám mắc tội ấy đâu. Cho nên dù nợ triệu tỉ, lỗ nghìn tỉ thì DNNN và TT vẫn cương quyết không xấu hổ, kiên quyết không từ chức, kiên quyết ôm cái bị rách ấy để tiến lên CNXH“.
- Phong Trần: Chợ quan (Thông Luận). “Cái chuyện mua quan bán chức trong XHCN hài lắm. Muốn vào Trung Ương thì phải phong bì cho các vua trong Bộ Chính Trị, ngược lại khi Trung Ương họp để bỏ phiếu tín nhiệm thì các vua lại phải phong bì ngược lại cho các quan Trung Ương, bánh ích đi, bánh qui lại ấy mà. Anh Ba Ếch mà không chi đẹp trong kỳ họp trung ương đảng vừa rồi thì văng mẹ nó chức tể tướng rồi”. – NGƯỜI MÀ TÔI QUEN (Bùi Văn Bồng).
Sắp lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp cao (NLĐ). - Tín nhiệm thấp có thể bị bãi nhiệm ngay cuối kỳ họp đầu tiên lấy phiếu (TN). - Tín nhiệm thấp: Chưa có người thay thì dùng người tạm quyền (LĐ). - Người được lấy phiếu tín nhiệm: Phải giải trình bằng văn bản khi có yêu cầu (DV). - Tháng 5, lấy phiếu tín nhiệm chức danh chủ chốt (PLTP). - Thông qua Nghị quyết bỏ phiếu tín nhiệm: Luôn chuẩn bị sẵn sàng nhân sự thay thế (SGTT). - Lấy phiếu tín nhiệm cán bộ: Làm không chặt sẽ gây căng thẳng (ANTĐ).
Kết quả kiểm tra vụ “chạy” biên chế ở Hà Nội: Chưa phản ánh đúng thực tế (LĐ). - Người tỉnh khác cũng được thi lãnh đạo ở Quảng Ninh (TP). - Chặn đường ‘chạy’ chức (TP).  – Thi tuyển công khai: Nhỡ ai đó ngoài diện quy hoạch? (TVN). “Khó khăn lớn nhất làm chùn bước những người quyết định là qua thi cử cạnh tranh những cá nhân được quy hoạch cấp uỷ không trúng tuyển thì sao?”. Hoặc là chọn người tài thì phải bỏ “huy hoạch”, hoặc chọn người theo “cơ cấu”, “huy hoạch” thì không nên chọn người theo tiêu chuẩn có tài. Không thể chơi trò chơi hai mặt (double standard) được.  – Thái Sinh: Ông Trưởng ban nói liều… (Trần Nhương).
- ĐỪNG NHƯ NHỮNG CON VẸT (Bùi Văn Bồng). “Nhắc lại, ông Bảy Nhị nói đúng quá, chuyện gì mà cán bộ, đảng viên từ trên xuống dưới đều đồng loạt nói giống nhau thì báo động sự đứng im trơn lì của một khung hệ thống chính trị kém vận động, thiếu năng động, ít sáng tạo… Tự do tư tưởng, nói thẳng nói thật, quyền bộc lộ chính kiến của mỗi con người trong nền tảng xã hội đã mang bản chất tốt đẹp tự do, dân chủ, mà vẫn khó như vậy sao?
Khi quan nêu gương sáng (PT). - Đà Nẵng lần đầu tiên có đường hoa Tết (PT).
- Cuộc đổ bộ của những siêu xe giá 11 chữ số (Đào Tuấn). “Rất khó để nói giữa những chiếc Rolls-Royce phiên bản Rồng, những bộ túi Hermes, hay khoản chi tiêu 1 triệu đồng/tháng đâu mới là ‘hàn thử biểu’ đo lường mức độ tiêu dùng người Việt”.
- Kiểm toán Nhà nước lập cơ quan thanh tra riêng (VNE/ Vietstock). – Kiểm toán Nhà nước cần hơn 2.300 tỷ đồng xây trụ sở (Infonet). Hết tiền rồi. - Lập Vụ Thanh tra kiểm toán Nhà nước (PLTP).
“Lạm phát” họp (SGGP). - Người dân “chê” giải quyết thủ tục hành chính tại nhà  (SGGP).
Bắt dân nghèo góp tiền bắn pháo hoa dịp Tết? (ĐV). - Đường hoa “rắn hổ” 17 tỷ đồng ở Đà Nẵng trông thế nào? (DV).
- Vụ 80 giáo viên ở Yên Bình, Yên Bái, bị cắt biên chế: Quan tham hại dân nghèo! (Kiến thức).
Quyết toán khống công trình hàng chục tỷ đồng (TP).
Khởi tố thêm 2 cán bộ công an vì dùng nhục hình (TN). - Khởi tố hai công an đánh chết nghi can (PLTP). - Một đại úy CA vay tiền bằng thẻ ngành (PLTP).
- Tạm giữ vợ bí thư xã chém người dã man (NLĐ).  – Khi cán bộ xã thích xài ‘luật rừng’ (Sống mới).
Truy nã trưởng thôn chiếm dụng tiền của dân (PLTP).
Đình chỉ điều tra, phục chức một chi cục phó thi hành án (PLTP).
Được mời làm việc vì đưa tin doanh nghiệp vi phạm (!?) (TN).
- Clip chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện đánh bạc nổi sóng dư luận (Sống mới).
- Kỳ án “vườn mít”: Kháng nghị tăng hình phạt với Lê Bá Mai (NLĐ).
Vụ thắng kiện hơn 55 triệu USD: Hủy bản án vì tòa vượt cấp? (LĐ).
- Không di dời trung tâm cứu hộ gấu (TT).  – Thủ tướng VN ‘cứu Trung tâm gấu’ (BBC).  – Vụ trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo: Có dấu hiệu tư lợi (NLĐ). – Video: Tiêu điểm: Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam – Liệu có nên di dời   –  Phim tài liệu: Voi ơi … (VTV). – David Brown: Vietnam Bear Sanctuary Ouster Halted (Asia Sentinel).
2Rà soát toàn bộ quy hoạch thủy điện cả nước (DV). - Kịch bản vỡ đập Sông Tranh 2 (TN). - Sơ tán 62.000 người nếu vỡ đập Thủy điện Sông Tranh 2 (DV). - 62 ngàn dân phải di dời nếu xảy ra sự cố ở Bắc Trà My (TP). - Quảng Nam lên “kịch bản” vỡ đập Sông Tranh 2 (Infonet). – Quảng Nam công bố kế hoạch sơ tán dân, phòng vỡ đập Sông Tranh 2 (Sống mới).   – Sẽ hú còi để sơ tán 62.000 dân nếu vỡ đập Sông Tranh 2 (Infonet/ Zing). Hú còi để đưa tiễn những người ở gần đập “về nơi an nghỉ”? :-( Hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. => 
- TP.HCM xóa 13 điểm sạt lở nặng năm nay (Infonet).
- CÓ MỘT ÂM MƯU SẮP THÀNH? (Hồ Hải).
- Quan chức TQ “mượn” trẻ mồ côi để giấu tội (VNN). – Chính quyền Trung Quốc sử dụng blog ngày càng nhiều, cho dù nó đang cố gắng kiểm soát blog (WP/ Dân Luận).
- TQ: Tội bất hiếu (pro&contra). “Sẵn đà của điều luật đặc sắc Trung Hoa ấy, nhà nước Khổng giáo này hẳn sẽ cho phép mình ra luật buộc vợ chồng phải ngủ với nhau thường xuyên. Thường xuyên là bao nhiêu, dĩ nhiên luật không nói. Nên  sắp tới chúng ta có thể thấy các nhà bất đồng chính kiến bị điệu ra tòa không phải vì tội trốn thuế kinh điển nữa, mà vì tội bất hiếu. Hoặc bất lực”.
- Miến Điện hủy bỏ một đạo luật trấn áp ly khai (RFI). Tổng thống Thein Sein đã hủy bỏ bộ luật cấm các hoạt động chống lại việc ‘chuyển giao quyền lực hòa bình’. Bộ luật được ban hành năm 1996 này cấm mọi hình thức chống lại Hội nghị Quốc gia”.  - Miến Điện hủy đạo luật từng được dùng để đàn áp đối lập (VOA).  – Hoa Kỳ và Miến Điện đàm phán về vấn đề không phổ biến hạt nhân (RFI).
- Mỹ vận động cho việc nới rộng chế tài Bắc Triều Tiên (VOA). – Mỹ cảnh cáo Bình Nhưỡng là không nên thử nghiệm nguyên tử (RFI). Ông Kurt Campbell: Bắc Triều Tiên phải từ bỏ những hành động khiêu khích”. - Bình Nhưỡng bị tố cáo dùng tin tặc tấn công một tờ báo Hàn Quốc (RFI).   – Bắc Triều Tiên mở lại Ðại sứ quán ở Australia (VOA).

- Một nhà bảo vệ dân quyền mất tích : Xã hội dân sự Lào sợ hãi (RFI). – ASEAN quan ngại về vụ mất tích của một nhà hoạt động Lào (VOA).

- Diễn biến trước phiên tòa xét xử côn đồ hành hung nông dân Văn Giang (Cầu Nhật Tân). - Hoan hô báo Tuổi Trẻ qua bài viết này: Tòa xử công khai nhưng… kín! (TT).
- Việt Nam là quốc gia thiếu tự do về nhiều mặt (RFA). “Việt Nam cũng là một quốc gia thiếu tự do về nhiều mặt trong đó quan trọng nhất là tự do dân sự tức những quyền căn bản của người công dân mà một chính phủ có bổn phận phải tôn trọng và phải bảo vệ”.
- Người đầu tiên chết tại đồn công an năm 2013 (RFA). “Không có dấu vết gì ngoài dấu còng số 8 ở hai cổ tay. Ngoài ra trên thân thể anh ấy, lật ngược lật xuôi từ đầu xuống chân không có một dấu vết gì để chứng minh là anh ấy thắt cổ tự vẫn cả, mà bây giờ sơ bộ dựng lên là chồng tôi thắt cổ chết”.
- Phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Nghĩa: Dân số và sự giàu nghèo (RFA). “Bản thân tôi còn thấy nhiều giới chức tại Đài Loan mở tấm bản đồ xứ mình giải thích rằng họ có thể phát triển khu vực này hay ngành nghề nọ … Vấn đề của Việt Nam không là dân số mà là dân trí và trình độ của lãnh đạo”.
- Kỷ niệm 40 năm ngày ký hiệp định Paris: “Cuộc đàm phán dài nhất lịch sử”: Kỳ 2: Quyết tâm sắt đá (Tin tức).
KINH TẾ
- NHNN hút ròng 110 tỷ đồng trên OMO hôm nay (NDH Money/ Gafin). – Tuần qua, NHNN hút ròng trên OMO giảm hơn 90% (Gafin). - Ngân hàng nào lãi nhất? (TP). - Tái cấu trúc: Cần nỗ lực của cả NHNN và các NHTM (TBNH/ Vietstock). - Vợ ông Đặng Thành Tâm đã thoái gần hết vốn NaviBank (TP). - ACBS: Năm 2012 thoái sạch vốn tại 6 ngân hàng, bán ròng 53 triệu cổ phiếu Eximbank  (CafeF). - Gần Tết lại lo ATM không nhả tiền (ANTĐ).
Điều chỉnh cuối phiên, hai sàn vẫn tăng 0,8% (CafeF). - Chứng khoán ACB lỗ 61 tỷ đồng (PT). - Cơ hội đã dành cho những cổ phiếu chưa tăng? (CafeF).
- Vài góc nhìn về biến chuyển thị trường gần đây (Alan Phan).
3<- Chưa cần giải cứu, doanh nghiệp BĐS đã hốt tiền (VEF). – Bất động sản: “Người mua khôn ngoan vẫn đợi” (VnEconomy).  – Người nghèo sẽ được mua nhà dưới giá thành (TN). - Bất động sản: “Người mua khôn ngoan vẫn đợi” (PT). - Người nghèo sẽ được mua nhà dưới giá thành (TN). - Sẽ đề xuất thu hồi 40% dự án bất động sản? (SGTT). - Quyết liệt để người dân mua được nhà dưới giá thành (LĐ). - Chuyên gia BĐS quốc tế: Năm 2013 cung vượt xa cầu, giá tiếp tục giảm (GDVN).
- 400 tấn vàng trong dân có nguy cơ không thể huy động (DĐDN). - Không có chuyện nấu vàng miếng làm vàng nhẫn (PLTP).
Mùa khô 2013 có thể thiếu 2,4 tỷ kWh điện (DV). - Năm 2013, miền Nam nguy cơ thiếu điện (TP).
- Xuất siêu “có tiếng không có miếng”: Kỳ 3: Hạt gạo làng ta, làm giàu còn xa (TN).
Làm rõ nguyên nhân giá trứng gia cầm tăng đột biến (TN). - Emivest thừa nhận sai, giá trứng sẽ còn 20.200 đồng/chục (PLTP). - Đằng sau đợt tăng giá trứng: Người chăn nuôi không được lợi (DV). - Giá trứng miền Nam giảm, Hà Nội vẫn “sốt” (ANTĐ).
400 tỉ đồng có thể chìm xuống biển (LĐ). - Mùa vắng những… chợ tôm (SGTT).
Chủ vườn điêu đứng nhìn mai đua nhau ‘ăn tết sớm’ (VTC).
Thận trọng với thực phẩm ngoại nhập! (PLTP).
Núi Bài Thơ bị lãng quên? (LĐ).
Liên kết: lợi đủ đường (TT).
Đặng Lê Nguyên Vũ: “Tôi không vĩ cuồng”  (GDVN).
- Quà biếu “đắt, độc” vẫn hút khách dù kinh tế khó khăn (Infonet).
- Singapore giảm nhập gạo Thái, tăng mua gạo của VN (TTXVN/ PLTP).
- Wal-Mart chi 50 tỷ USD cho chiến dịch “dùng hàng Mỹ” (Infonet).
- 2012: Đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc giảm mạnh (RFI). – Dầu hỏa, gấu trúc và đô la (RFI). – Giới siêu giàu TQ hết thời dùng đồ siêu xịn (VNN).
Lạm phát là rủi ro lớn nhất với châu Á (VNE). - Dự báo 2013: “Ông khen hay, bà chê dở” (VNN).
- 2013 : Các nước đang trỗi dậy vẫn là động lực chính của tăng trưởng thế giới (RFI).

VĂN HÓA-THỂ THAO
9 loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài (LĐ).
Bài học Cao Lỗ (TN). - Tướng Cao Lỗ và bài học bảo vệ tổ quốc (LĐ). - Xới lại chuyện nỏ thần và danh tướng Cao Lỗ (TP). - Hội thảo “Cao Lỗ – Danh tướng thời dựng nước” (SGGP). - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Hội thảo “Cao Lỗ – danh tướng thời dựng nước” (ND).
- Theo dấu người xưa: Kỳ 24: Ba Chúc bên núi Tượng (TN).
Đền thờ Đại Nam mở cửa miễn phí vĩnh viễn cho du khách (DV).
Con trai vua Trần Thái Tông làm quan cho nhà Nguyên? (Kiến thức).
Có sự đứt gãy không – trong sự bảo tồn các di sản văn hóa đương đại ở vùng đất Quảng Ninh? (LĐ). – CLB cổ vật Hạ Long: Những mảng văn hóa sống đang kết lại (LĐ).
- Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch: Phạt hành chính trong hoạt động VHTTDL: Thiếu hợp lý, khó khả thi! (DV).
- NGUYỄN DU VÀ CUỘC CHIA CHIA TAY Ở LIỄU CHÂU 1788 (Nguyễn Trọng Tạo).
- BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ (KỲ 10) (Nhật Tuấn).
- Thụy Khuê: CẤU TRÚC THƠ, 6 (Nguyễn Trọng Tạo).
- Nhiều bài thơ Việt trị giá tiền tỉ! (DT).
- Đỗ Tiến Thụy: TẠ VĂN SỸ, KẺ KHẤT THỰC NUÔI THƠ (Nguyễn Trọng Tạo).
- Chùm thơ của  Lê Vĩnh Tài: Đêm và những-khúc-rời-tàn-cuộc… Cho Huy Đức & anh Hoàng Ngọc-Tuấn (Nguyễn Văn Thiện).
- Nhà thơ Hoàng Cát đã gặp được người Cựu chiến binh tử tế (Trần Nhương).
4- KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG HỘI NHÀ VĂN VN NĂM 2012 (Văn Công Hùng). - 5 tác giả được giải thưởng Hội Nhà văn 2012: Nhà thơ Thanh Thảo đoạt cú đúp (TN). - Văn học dịch “trắng tay” tại Giải thưởng Hội nhà văn (VNN). =>
- Đồng hồ Rolex (Truyện ngắn mini) (Phạm Ngọc Tiến).
Hàng nội trên mâm sách tết (SGTT).
- KIM MINH: HÀ NỘI BÂY GIỜ (Sơn Trung). – Hà Nội là… anh (DT).
Hà Nội: Tìm lời giải cho du lịch phố cổ (VTV).
- Ngô Khắc Tài: Về nước cực lạc của Phật A Di Đà (Lê Thiếu Nhơn).
- Nên cấm sản xuất bánh chưng ngày thường (Megafun). “Để giữ lại nét văn hóa cổ truyền của Việt Nam, để mỗi khi nhớ đến bánh chưng là người ta nhớ đến Tết cổ truyền, theo tôi chúng ta nên cấm tuyệt đối việc sản xuất, mua bán bánh chưng trong những ngày thường. Chỉ được phép mua bán bánh chưng trong dịp Tết Nguyên Đán. Các cơ quan chức năng cần phải kiểm tra, kiểm soát, yêu cầu các cơ sở sản xuất bánh chưng ký cam kết. Nếu họ vi phạm thì phạt hành chính thật nặng, thậm chí tịch thu vĩnh viễn giấy phép kinh doanh”. Nguy rồi bà con ơi! Người dân bị lây bệnh “cấm” và “phạt” từ lãnh đạo rồi. Nếu không sớm tìm cách chữa, coi chừng bệnh lây lan, biến chứng khó lường.
- Cafe Starbucks & Trung Nguyên (Hiệu Minh).
- Intercontinental Danang Sun Peninsula được xếp hạng 5 sao (Infonet). Bao nhiêu người dân VN có thu nhập trung bình dám đặt chân vào chốn này?
- Con thuyền giấy (VOA’s blog).
- Thú rửa chân xa xỉ “chết người” của bà hoàng Từ Hy (KT).
- Tác giả Mật mã Da Vinci sắp ra tiểu thuyết mới (NLĐ).
Đen và trắng (LĐ). - VFF công bố danh sách đội tuyển “9X” (LĐ).


- Vương Biên Hương: Từ chuyện sợ ma với Nguyễn Thông đến hạnh Vô úy (Nguyễn Thông).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Tuyển liên thông để né quy định mới (TT). - Trường ngoài công lập lo thiếu học sinh (LĐ).  – Sẽ có thêm trường Quốc tế tại Hà Nội (VnMedia).
- Không ngừng nâng cao chất lượng người thầy để nâng cao chất lượng giáo dục (GD&TĐ). – Cảm ơn cách chấm điểm thực chất (PLTP).
- Hàng nghìn giáo viên tiếng Anh bản ngữ sẽ đến VN giảng dạy (LĐ).
- Thu học phí cao gấp 2 lần để… nâng cao đời sống cho giáo viên? (TTXVN/GDVN).
- Trường đầu tiên ở Việt Nam cấm HS nói xấu trên Facebook (NLĐ). – Trường trung học ở Hà Nội cấm HS chửi bậy trên mạng xã hội (Infonet).   Thật đáng lo cho một trường tư tiếng tăm của một ông giáo sư cũng tiếng tăm, mà những tai tiếng thì bao năm cứ được dấu biến. Đây là điển hình của một phương pháp biến ngôi trường của ông thành một lãnh địa riêng, với “luật lệ” riêng. Chính thái độ sẵn sàng vi phạm quyền con người bất cứ lúc nào, không theo một luật lệ nào, tự cho mình những quyền cấm đoán bừa bãi, như kiểu này, đã nhào nặn ra những công chức, công an tương lai hành xử với dân theo một thói quen tệ hại đó. - Thử nghe PGS Văn Như Cương phân trần về những điều “cấm kỵ” khi lên Facebook xem sao (GDVN).  – Thầy cô lên Facebook nắm tâm tư học trò (DT).  - “Học sinh nhắc thầy cô trên Facebook, nên nhìn nhận ở góc độ tích cực” (GDVN).
5<- Con, cô giáo và cha (NLĐ).
- Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục từng đi bộ 120 km để đi học (GDVN).
- Nguy cơ “đứt gánh” của cô bé mồ côi, chăm chị tâm thần (VNN).
- Cơm có thịt: Giấc mơ “xa xỉ” của học trò Kim Bon! (DT).
- Giáo viên có nên nặng vấn đề thưởng Tết? (VNN).
- Nguyễn Văn Khải-Ông già Ôzôn: Lại về điểm trường đỉnh non (Nguyễn Tường Thụy).
- Báo cáo anh Tư: Đồng chí này thả sâu vào nhà em? (Trần Hùng). Bà con nên cẩn thận với các email lạ, có file đính kèm, nhất là các file .rar, thường đi kèm sâu bọ phá máy.
Nếu chỉ có một ngày để sống (TN).
Vũ Tất Thắng: Đưa tiếng Việt ra thế giới (TN).
- Anh: Nữ sinh 13 tuổi bị phạt “cách ly” vì nhuộm tóc nổi bật (DT).
- Lý do người Nhật có tuổi thọ cao nhất thế giới (VNE/ DNSG).
- Tìm ra cách chặn virút HIV phát triển thành AIDS (KT).
- Bé gái 3 tháng tuổi biết nói ‘ba ơi, mẹ ơi’ (Infonet/ Zing).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Thực và hư chuyện thu nhập của nhân viên y tế (PT).   - Những hình ảnh không nên có (PLTP).  – Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương kiểm tra thông tin Báo Lao Động nêu (LĐ).
- Khám 10 phút, trẻ khỏe mạnh hóa… điên (DT).  – Bệnh án tâm thần, mua là có – Bài 2: Muốn ‘tâm thần xịn’, chi 8 triệu đồng? (TP).

- WHO khẳng định vắc-xin Quinvaxem an toàn (NLĐ).
- Hãi hùng làng xương thối Phúc Lâm (Sống mới).  – Nhìn những hình ảnh này ai còn dám ăn thịt lợn? (VTC/ DT). - Vận chuyển gần 4 tấn da, mỡ bẩn (TN).
Phát hiện sinh vật lạ trong quần áo (TN). - Lổn ngổn sinh vật lạ trong quần áo (NLĐ). =>
H1- Nuôi bố mẹ già (Quê Choa).
Phát hiện xác thai nhi ở Ký túc xá (TP). - Hà Nội: Phát hiện xác thai nhi trong ký túc xá (VNN).
- Tiệm cầm đồ bị đổ xăng đốt lúc nửa đêm (GDVN). - Phá đường dây đánh bạc hàng ngàn tỉ đồng (NLĐ).  – Bộ Công an phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ (GDVN). - La Pán Tẩn khi không còn ‘thủ phủ ma túy’ (TVN). - 8 người nhập viện vì sập sàn bê tông (TN). - Ông chủ Đại Nam thưởng 100 tỷ cho ai chứng minh vợ vay tiền (DV). - Bên trong ‘trạm trung chuyển gái’ lớn nhất Hà thành (Infonet). - Tội phạm ngày càng trẻ hóa, côn đồ, manh động (LĐ).
Lãng phí dạy nghề ở nông thôn (TN). – Chùm ngây – cây quý bị lãng quên (DV).
Quốc lộ 14: Bao giờ mới xong? (PT).
Làng dao búa (TP).
- Sinh viên VN ở Singapore bị tội sàm sỡ (BBC).
- Một học sinh nghiện game mất tích bí ẩn (NLĐ).
- Ngày mai, sát thủ vụ “hiếp chị, giết em” sẽ thoát án tử hình? (Infonet).
- Đau lòng 3 đêm lặn ngụp tìm xác vợ con (GDVN).  – Sau 3 đêm trắng người cha trẻ mới chỉ tìm được xác vợ (KT).
- Cảnh sát hình sự rởm đang nhận tiền bị bắt (VNN).
- Chiêu ‘thổi bay’ hàng loạt xe máy ở khu chung cư (VNN).
- Nhiễm HIV vì kim tiêm “gài” ghế rạp? (Infonet).
- Vinasun lên tiếng sau hình ảnh “làm bậy” của các tài xế taxi (GDVN).
- Chuyện bà cụ bán vé số cùng chú chó và đàn chim sẻ (DT).
- Sự thật về hang vàng xứ Thanh (ANTĐ).
- Săn trộm tê giác không giảm (BBC).
- Cận cảnh bầy sư tử đại chiến kinh hoàng (KT).
- Thái Lan bị cáo buộc buôn người và sử dụng lao động trẻ em? (RFA).
- TQ: “Đại gia” vác 11 bao tiền đến gửi ngân hàng (DT).
- TQ: “Đám cưới” của hơn 100 học sinh mẫu giáo gây tranh cãi (NLĐ).
- GPS chỉ nhầm, cụ bà lái xe qua 6 nước mới nhận ra (NLĐ).
- Jakarta chìm trong nước mưa (BBC).
- Sắp tiến tới chỗ diệt trừ một số bệnh vùng nhiệt đới bị xao lãng (VOA).
- Tháo dỡ nhà máy hạt nhân tại Đức : kinh nghiệm Lubmin (RFI).

- Rừng khóc (FB Nguyễn Hữu Luân/ BoxitVN).
QUỐC TẾ
- Nổ bom có phối hợp làm 24 người thiệt mạng tại Syria (VOA).  – Syria: nổ đại học, hơn 80 người chết (BBC). – Hàng trăm thí sinh chết thảm vì trúng tên lửa (VnMedia). - Quốc tế lên án vụ đánh bom làm 80 người thiệt mạng tại Syria (VOV).   - Ông al-Assad “trú ẩn trên tàu chiến Nga” (TN). – Mátxcơva bác tin ông Assad sống trên tàu chiến Nga (TTXVN).  TT Iran kêu gọi hợp tác toàn diện với Syria (GD&TĐ).
- Mali: Pháp đưa lục quân tham chiến, tây Phi chuẩn bị hỗ trợ (RFI). – Binh sĩ Pháp tiến về phía phiến quân Mali (VOA). – Ngân hàng Thế giới tăng viện cho Mali (VOA). – Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra về tội phạm chiến tranh tại Mali (VOA).
- Obama công bố đề xuất kiểm soát súng (BBC).   – Tiểu bang New York siết chặt quyền sử dụng súng (RFI). – Tổng thống Obama sắp loan báo kế hoạch về súng (VOA). – Tổng thống Obama công bố biện pháp hạn chế súng (VOA).
- Các cựu Tổng thống Mỹ sống như thế nào? (VNN).  – Con gái Clinton lại làm lãnh đạo (VNN). – Tài xế xe buýt chở học sinh ở New York đình công (VOA). – Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách cứu trợ bão Sandy (VOA).
- Thái Lan cho phép LHQ tiếp xúc với người tỵ nạn Rohingya (RFI).  – Thái Lan cho phép LHQ tiếp cận 850 người Rohingya (VOA). – Miến Ðiện bị quốc tế chỉ trích vì các vụ tấn công ở Kachin (VOA).
- Nga sẽ “cất vó” hết tên lửa đạn đạo Mỹ và NATO (ANTĐ). – Nga nhận 12 tiêm kích Su-35S trong năm nay (Kiến thức).
- Phiến quân Somalia thông báo hành quyết con tin Pháp (RFI). – Phiến quân Somalia tuyên bố ‘tử hình’ con tin người Pháp (VOA). – Tân Tổng thống Somalia thăm Hoa Kỳ (VOA). - Pháp sắp tăng quân tham chiến ở Mali (TN). - Quân Pháp đang lao vào “địa ngục” Mali? (Kiến thức).
- Các phần tử chủ chiến bắt cóc con tin nước ngoài tại Algeria (VOA).
- Thi thể các nhà hoạt động người Kurd bị giết được chở về Thổ Nhĩ Kỳ (VOA).
- Chuyên gia hạt nhân LHQ đến Iran để đàm phán (VOA).
- Một loạt các vụ tấn công ở Iraq giết chết 29 người (VOA).
Pakistan tố Ấn Độ nổ súng (TN). – Ấn Độ – Pakistan lại căng thẳng vì Kashmir  (SGGP).
- Biểu tình ở Pakistan đòi cải cách bầu cử (VOA). . - Sau lệnh bắt thủ tướng, Pakistan rơi vào khủng hoảng (LĐ).
- Freedom House: Tự do ở Libya, Ai Cập được cải thiện (VOA).
- Ai Cập: Nhận xét về người Do Thái của TT Morsi bị xuyên tạc (VOA).
- ‘Chỉ có một người lãnh đạo Venezuela’ (BBC). – Venezuela công bố sắc lệnh mới có chữ ký Chavez (TTXVN).
- Afghanistan: Em gái 15 tuổi bị cưỡng hiếp tại văn phòng các vấn đề phụ nữ (VOA). – Ấn Độ bất lực với nạn cưỡng dâm (TT).
- Máy bay Nhật hạ cánh khẩn cấp do gặp trục trặc (RFI). – ANA, Japan Airlines ngưng bay toàn bộ máy bay Boeing 787 (VOA).
- Nạn cướp biển trên thế giới giảm bớt (VOA).


* VTV1: + Chào buổi sáng – 16/01/2013; + Tài chính kinh doanh sáng – 16/01/2013; + Tài chính kinh doanh trưa – 16/01/2013; + Tài chính kinh doanh tối – 15/01/2013; + Điểm hẹn văn hóa – 16/01/2013; + Phim tài liệu: Tình hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc – Tập 1; + Phim tài liệu: Tình hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc – Tập 2; + 360 độ thể thao – 16/01/2013; + Nhịp đập 360 độ Thể thao – 16/01/2012; + Đấu trường 100 – 16/01/2013; + 7 ngày công nghệ – 16/01/2013; + Thời sự 12h – 16/01/2013; + Khoảnh khắc thường ngày – 16/01/2013; + Cuộc sống thường ngày – 16/01/2013.

Chính trị – Xã hội

Tuổi Trẻ  -Cuộc xâm lấn bằng bản đồ  —-Cuộc xâm lấn bằng bản đồ -Báo Phụ Nữ Online  —-Trung Quốc tiếp tục leo thang ở Biển Đông - Dân Trí  —Tàu hải tuần Trung Quốc xâm phạm Hoàng Sa - VnExpress  —Tướng Trung Quốc thề phản công nếu Nhật nổ súng -Vietnam Plus
Uy lực Cảnh sát Biển Việt Nam - Tiền Phong   —-Trung Quốc điều tàu cỡ lớn tuần tra biển Đông (TN) -Trung Quốc lại có thêm hành động gây căng thẳng khi điều tàu tuần tra Hải tuần 21 đến 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Thì đ/c ấy đem tàu to đến để “bảo vệ cái tổ quốc XHCN” “bảo vệ cái sổ hưu”…nên “nhớ ơn” mới phải chớ,cứ nhắc lui nhắc tới hoài làm “đ/c Trung cộng” không dzui nhé.Chớ không tụi Đế quốc nó chiếm hết thì sao? nên nhớ kẻ thù số 1 của CHXHCNVN là Đế quốc Mỹ kìa.
Nhân dân lo lắng trước tình hình biển Đông diễn biến phức tạp (TN)-
“Trình độ Dân trí ta còn kém” biết gì Quốc gia đại sự,chính trị chính trẹo …mà lo- nên hay nghe lời “xúi bậy” lắm-Có “đảng và nhà nước lo”- Cứ ăn no ngủ kỹ nhậu nhẹt chơi bời …thiếu gì chỗ-Không khéo nghe lời “bậy bạ của bọn phản động,bọn diễn biến….bọn tùm lum” mà bày tỏ thái độ bảo vệ “Biển đông” coi chừng vào nhà đá đấy- Đ/c Trung cộng là cùng “hệ” cùng “định hướng XHCN”với ta mờ- Lo gì nào???
Bài học Cao Lỗ (TN) -Báo cáo khoa học trong hội thảo Cao Lỗ – danh tướng thời dựng nước hôm qua 16.1 tại Hà Nội không chỉ làm sáng tỏ tài năng quân sự của ông, mà còn cho thấy việc mất nước thời Cao Lỗ là do mất cảnh giác chứ không phải vì tiềm lực quân sự.
‘Việt Nam quan trọng với Nhật Bản’ (BBC) – Thủ tướng Shinzo Abe nói Việt Nam là đối tác quan trọng về cả kinh tế lẫn an ninh quốc phòng trong chuyến công du đến Hà Nội.   —Nhộn nhịp ngoại giao an ninh ở Đông Á (BBC)   —Thủ tướng Nhật tới Hà Nội, củng cố sức mạnh trước Bắc Kinh (NV)
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thăm Việt Nam (RFA)   —Nhật tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế với VN (RFA)   —Việt-Nhật củng cố quan hệ giữa các tranh chấp liên quan đến TQ (VOA)   —Nhật Bản ve vãn Đông Nam Á để đối phó với Trung Quốc (RFI)
Việt Nam là quốc gia thiếu tự do về nhiều mặt (RFA)- Phúc trình của Freedom House về tự do thế giới 2013 cho thấy Việt Nam không nằm trong danh sách các quốc gia tồi tệ vì thiếu tự do nhưng vẫn theo đuổi chính sách hà khắc về nhân quyền.
Người đầu tiên chết tại đồn công an năm 2013 (RFA)   —-Các cháu đói – tội ở người lớn - Đại Đoàn Kết   —Đề xuất thu phí xe máy theo hộ khẩu - Báo Hải Quan    —Pháp luật & Xã hội  -“Gánh nặng” trên 60 km đường, 4 trạm thu phí
Phản ứng người trẻ hải ngoại về bản án của 14 thanh niên Công giáo và Tin lành (VOA)   —Điều 88 bộ Luật Hình Sự Việt Nam: “Cố ý tạo ra một sự sợ hãi thường trực” (RFI)
Lên kế hoạch sơ tán dân nếu động đất gây vỡ đập Sông Tranh 2 - (Dân trí)   —Quảng Nam lập kịch bản ứng phó đập Sông Tranh 2 vỡ (RFA)
62 ngàn dân phải di dời nếu xảy ra sự cố ở Bắc Trà My (TP)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Thua lỗ tiền tỉ ai không xót - Tuổi Trẻ  —Hà Nội: Xem xét dừng triển khai hàng trăm dự án -VTV  —Sẽ đề xuất thu hồi 40% dự án bất động sản? - SGTT   —-Thủ tướng: Phải công khai lỗ, lãi của DN nhà nước (TP)
Dân số và sự giàu nghèo (RFA)  —-Dự thảo Luật đất đai giảm ưu tiên cho Nhà nước? (RFA)  –Gần 2,700 công ty xây dựng, địa ốc phá sản (NV)
Trúc Hồ: DVD của Asia bị cấm vì ‘Triệu con tim Một tiếng nói’ (VOA)  —‘Chấp nhận Asia 71 bị in lậu’ (BBC/nghe PV) >>>‘Đừng thờ ơ với tình hình đất nước’ (BBC)
‘Không có chứng cớ quy tội anh Quân’ (BBC/nghe) -Từ tiểu bang California, Hoa Kỳ, vợ ông Quân là bà Ngô Mai Hương xác nhận với BBC phiên tòa sẽ diễn ra vào thứ Ba tuần tới ngày 22/1.
Quốc gia đại sự hay trò đùa dai   (Bùi Tín -VOA) -Đây là lần thứ 5 việc thay đổi Hiến pháp được đặt ra, sau khi có những bản Hiến pháp các năm 1946, 1959, 1982 và 1992
Xã hội dân sự như một phạm trù nhận thức (Nguyễn hưng Quốc -VOA)Với tư cách một tiến trình, xã hội dân sự là một hiện tượng khá mới, nhưng với tư cách một ý tưởng, nó lại có một lịch sử rất dài

Con thuyền giấy (Nguyễn trung Dũng/NXH blogVOA)

Ði lạc đường không biết (Ngô nhân Dụng – Nguoiviet)
Trung Quốc chưa sẵn sàng gây chiến tranh   (Nguoiviet) -BBC tiếng Việt trong bản tin cập nhật hóa vào lúc 8.41 zulu ngày Thứ Ba (nửa đêm Thứ Hai qua sáng Thứ Ba giờ California) nêu lên nghi vấn phải chăng Trung Quốc đang chuẩn bị chiến tranh?
Rõ ràng, nó đã nói như thế: ‘Không nên biểu tình’ (Võ long Triều -Nguoiviet)Ðầu tháng 1 năm 2013, Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ, khẳng định: “Biểu tình chống Trung Quốc là chuyện không nên, hoàn toàn không có lợi, sẽ gây mất ổn định.” Ngoài ra “Việt Nam và Trung Quốc có di sản quí báu hàng đầu là sự tương đồng ý thức hệ.”   ….Vậy thì Tướng Vịnh chỉ lập lại bài học thuộc lòng ca ngợi Trung Quốc và bênh vực cho sự hàng phục Bắc Kinh mà thôi…..
Đảng viên mô cả rồi? (Nguyễn quang Lập)
Thứ trưởng Bộ văn hóa VH-TT&DL đang nhìn gương mặt ca sĩ Y Moan qua kính quan tài
Luật lú lấp  -(Nguyễn quang Lập) – Bây giờ mới biết tác giả nghị định 105 mà thiên hạ chửi rầm trời là ông Hồ Trí Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ VH-TT & DL. Tưởng nghe thiên hạ chửi vậy chắc ông xấu hổ lắm, nhưng không, ông lên báo trả lời đàng hoàng. Càng nghe ông nói càng buồn cười.  Mình đang ốm mà vẫn phải ôm bụng cười rũ. Bà con ai muốn cười vô đây mà cười.( tại đây)
Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn Bộ văn hóa VH-TT&DL đang nhìn gương mặt ca sĩ Y Moan qua kính quan tài  ====>>>
Bàn thêm về bài viết của học giả Lý Thành (viet-studies 16-1-13) — Bài của Phạm Gia Minh
Ông Vương Đình Huệ trong mắt đồng nghiệp, học trò như thế nào? (KT 14-1-13) — Đọc bài này xong phải đi tắm (cần nhiều xà phòng, kì cọ cho sạch sẻ).-Vietstudies
Đọc tin về “dư luận viên” của ông Hồ Quang Lợi mà thấy nhục cho Việt Nam: Vietnam employs nearly 1,000 “public opinion shapers” online (Dailydot 16-3-13) — Tin này hiện đang đuợc “tweet” tùm lum trên thế giới!-Vietstudies
Các Quốc Doanh Nợ 60 Tỷ Đô, Bằng 1/2 Tổng Sản Lượng VN, Thợ Đói, Không Lương, Không Dầu, Không Điện, Rời 1 Tàu Vinashin… (VB)
Hàng Ngàn Thợ Đình Công Ở 2 Hãng Đồng Nai, Quảng Nam (VN)
‘Quả đấm thép’ lại xin Chính phủ hỗ trợ n(VNN) - “Kêu” khó cho năm 2013, hầu hết lãnh đạo các tập đoàn đều tranh thủ xin Thủ tướng cơ chế đặc thù.
Lợi ích của Tết ‘ta’ từ… ba góc nhìn (TVN)    —Ai phá vỡ Hiệp định Paris 1973? (TVN)    —Sửa Hiến pháp mong nhiều góp ý giá trị của trí thức (VNN)
Những ‘địa đạo’ kỳ lạ giữa phố Sài Gòn  (VNN) -Dự án nâng cấp, sửa chữa đường Bà Hom (phường 13, Quận 6, TP.HCM) làm con đường trở nên rộng rãi, các phương tiện di chuyển tốt hơn. Tuy nhiên, việc nâng nền đường qúa cao khiến nhà dân biến thành “địa đạo”.
Nói được, làm được ?  (TN) -Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), cho hay bản thân ngành điện mong có lúc nào đó giá điện đi xuống, vì theo cơ chế thị trường, lúc thị trường lên, giá điện lên, lúc thị trường xuống giá điện cũng phải xuống.
 Có một người một chợ thì Thị trường nào? Điện trong nước rẻ không mua,đi mua điện mắc hơn của Tàu! thì Thị trường gì thế???
Nông dân điêu đứng vì chuột  (TNO)  —–   Phát hiện nhiều hạt phóng xạ trong phổi một bệnh nhân  (TNO) Qua chụp CT scanner cho một bệnh nhân, các bác sĩ tại Trung tâm Chẩn đoán y khoa Medic (TP.HCM) phát hiện trong phổi của bệnh nhân này có chứa nhiều hạt phóng xạ.
Bị “treo” sổ BHXH (NLĐ) -Nhiều doanh nghiệp trốn đóng BHXH khiến người lao động không được chốt sổ, quyền lợi bị ảnh hưởng
Người ngoài Đảng cũng được thi tuyển lãnh đạo  TP – Chưa đảng viên, bằng đại học tại chức, người không có hộ khẩu đều được dự tuyển làm lãnh đạo cấp sở của tỉnh Quảng Ninh. Đây cũng là tỉnh đầu tiên vừa tổ chức thi tuyển, chọn được hai cán bộ lãnh đạo cấp sở để bổ nhiệm.  -Thi tuyển công khai: Nhỡ ai đó ngoài quy hoạch (TVN)

Kinh tế

Mệt mỏi tìm chỗ bán vàng -Tuổi Trẻ -   –Vàng nhẫn làm từ nguyên liệu giá rẻ? (VEF)
Giá vàng biến động  (TN) -Ổn định được 1 ngày, giá vàng miếng SJC lại tăng giảm bất thường trong ngày 16.1. Từ mức 44,9 – 45,2 triệu đồng/lượng vào lúc mở cửa thị trường, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC công bố giá mua – bán vàng miếng SJC tăng lên 45,1 – 45,4 triệu đồng/lượng…
Vàng quay đầu giảm giá - VnEconomy -Lúc hơn 10h trưa nay, giá vàng SJC tại thị trường Tp.HCM theo niêm yết của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) là 45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 45,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại Hà Nội cùng thời điểm, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý báo giá vàng SJC ở mức 45,15 triệu đồng/lượng cho chiều mua và 45,27  triệu đồng/lượng cho chiều bán.
Giải thể CTCK, pháp lý đã mở - (ĐTCK)  —2013 : Các nước đang trỗi dậy vẫn là động lực chính của tăng trưởng thế giới(RFI)
2012: Đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc giảm mạnh (RFI)
CBRE: Nhà Đất VN Đã Cận Tử, Sắp Tới Sẽ Giảm Giá Thêm 50% (VB) -HANOI — Thị trường Bất Động Sản (BĐS) tại Việt Nam đang trong những ngày hấp hối, theo nhận xét của Tổng giám đốc CBRE Việt Nam, ông Mc Townsend, được báo Sống Mới dẫn lại — và cần hạ giá thêm 30-50% mới bán được nhà đất.
Chưa cần giải cứu, doanh nghiệp BĐS đã hốt tiền  (VEF.VN) – Cổ phiếu BĐS nổi sóng và đang dẫn dắt thị trường chứng khoán (TTCK) tăng điểm mạnh mẽ do tác động từ gói giải cứu được công bố. Chưa cần bơm tiền, BĐS đã lên hương nhờ chứng khoán.   —Thê thảm sàn BĐS đóng cửa nghỉ Tết sớm (VEF)
Thêm DN tự thú làm giá trứng gà  (VEF.VN) – Sau CP đến lượt Emivest thừa nhận tăng giá bất hợp lý và điều chỉnh giá. Tuy nhiên, các siêu thị vấn tẩy chay trứng gà của các DN này.

Thế giới

TT Obama công khai kế hoạch kiểm soát súng(RFA)    — Tổng thống Obama công bố biện pháp hạn chế súng (VOA) —Hoa Kỳ – Miến Điện hội đàm liên quan vấn đề nguyên tử(RFA)
Xung đột ở Mali: Lính Pháp chặn được hướng tấn công của quân Hồi Giáo(RFA)  —Các phần tử chủ chiến Algeria bắt cóc để trả đủa vụ can thiệp vào Mali (VOA)   —Phiến quân Somalia thông báo hành quyết con tin Pháp (RFI)——Mali: Pháp đưa lục quân tham chiến, tây Phi chuẩn bị hỗ trợ (RFI)
Con tin phương Tây bị bắt giữ ở Algeria (BBC) -Hàng chục công dân các nước phương Tây làm việc tại Algeria đã bị một nhóm chiến binh Hồi giáo bắt làm con tin.
Thêm 27 người chết trong các vụ tấn công ở Baghdad (RFA)   —Cựu lãnh đạo Khmer đỏ nhập viện do khó thở(RFA)
Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng cho chiến tranh  (VOA) -Quân đội Trung Quốc kêu gọi các binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống ‘chiến tranh thực thụ’ trong năm nay
Nổ bom có phối hợp làm 24 người thiệt mạng tại Syria (VOA)  —-Ai Cập: Nhận xét về người Do Thái của TT Morsi bị xuyên tạc (VOA)
Thi thể các nhà hoạt động người Kurd bị giết được chở về Thổ Nhĩ Kỳ (VOA)
Em gái 15 tuổi bị cưỡng hiếp tại văn phòng các vấn đề phụ nữ  (VOA)  -Các giới chức Afghanistan nói với Đài VOA là đã bắt giam sáu bảo vệ bị cáo buộc liên hệ đến vụ cưỡng hiếp một em gái 15 tuổi trước đây trong tuần
Dầu hỏa, gấu trúc và đô la (RFI)  —Tháo dỡ nhà máy hạt nhân tại Đức : kinh nghiệm Lubmin  (RFI)   —Mỹ tạm cấm bay đối với loại Dreamliner (BBC)

Xã hội - Văn hóa – Giáo dục – Khoa học

Trường ngoài công lập khó khăn: Vì đâu nên nỗi? - Báo Hải Quan
Về bài báo “Học trò vùng cao Kim Bon săn chuột để thỏa cơn thèm thịt!   - (Dân trí) – Chuyện về những cái đói, cái nghèo và những gian nan vất vả của bà con vùng cao không phải là chuyện gì xa lạ. Thế nhưng, những gì được phản ánh…
Dân Trí -Cầu “già cỗi” cõng hàng ngàn học sinh tới trường mỗi ngày  —Khí các-bon đen đứng thứ hai sau khí CO2 làm cho quả đất nóng dần (VOA)

VnExpress -  ‘Sinh vật lạ’ trong quần áo may sẵn   —-Hoảng hồn thấy sinh vật lạ bò lúc nhúc trong quần áo (VNN)
Lao Động -Sinh viên Việt Nam ở Singapore bị truy tố vì tội sàm sỡ  —Hạt dẻ: Tết này ăn không hết để… tết sau (VNN)
Từ bom bẩn đến mìn tự chế (TN) -Không chỉ TP.HCM và các tỉnh phía nam, tại Hà Nội, đòi nợ thuê cũng diễn biến phức tạp. Để đạt mục đích, nhiều nhóm đòi nợ không từ bất kỳ thủ đoạn nào, từ đặt vòng hoa, “tặng” quan tài, tới ném “bom bẩn” và cả mìn tự chế.
Thì hàng mấy năm trước ,cái thứ “quần chúng tự phát” lấy đồ dơ cả acid…quăng vào nhà “đám phản động” giữa phố phường có ai làm gì đâu ,thì nay ” Nhân Dân” thấy hay bắt chước!!!
Công an vào cuộc vụ thai nhi bị bỏ trong ký túc xá (TN)   –Tạm giữ vợ bí thư xã chém người dã man (NLĐO)  —Tranh bán thịt heo, đâm chết đồng nghiệp (NLĐ)   —Khởi tố thêm 2 cán bộ công an (NLĐ) -  Nguồn tin riêng Báo Người Lao Động tối 16-1 cho biết Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao vừa tống đạt thêm 2 quyết định khởi tố bị can về tội dùng nhục hình liên quan đến vụ “Một nghi can chết bất thường” (Báo Người Lao Động ngày 16-5-2012 đã thông tin).
Khởi tố vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền nhiều ngân hàng (NLĐ)

1557. Về quyển sách “Bên thắng cuộc”: Vượt qua sợ hãi hay “chém gió”?

Về quyển sách “Bên thắng cuộc”: Vượt qua sợ hãi hay “chém gió”?

SONG HUY – NGỌC ĐIỆP
17-01-2013
H1
(CATP) Sau một tháng ra phần 1 sách “Bên thắng cuộc” (BTC), tác giả (Huy Đức) ngày càng nhận thêm những “phần quà” cay đắng từ những kẻ chống cộng cực đoan ở hải ngoại. Dù đã cố lấy lòng nhóm này bằng mọi cách: kể khổ cho họ, tâng bốc các cấp chỉ huy cũ của họ, “lên án cộng sản” thay họ… Thế nhưng, họ vẫn đăng đàn chửi tác giả không tiếc lời, vẫn hô hào biểu tình, tẩy chay cuốn sách. Đau hơn, trên một số diễn đàn, Huy Đức được họ xếp chung vào danh sách “chiêu hồi” như: Bùi Tín, Dương Thu Hương, Vũ Thư Hiên, Trần Khải Thanh Thủy…

Kỳ 1: “SỰ THẬT” HAY SỰ… GIẢ?
Phần đầu sách BTC giới thiệu dài dòng về hàng trăm người nổi tiếng mà tác giả đã phỏng vấn, trích nhận xét của những “khoa bảng” ở Mỹ, những nhà văn, học giả trong nước. Rồi thêm phần mục lục dài như “trường ca”; phần chú thích tài liệu dày cộp, phần tặng người này, cảm ơn người kia. Tác giả tâm sự rằng: “Đã chuẩn bị tài liệu hơn 20 năm, viết mất 3 năm. Viết trong ý chí muốn vượt qua nỗi sợ hãi để nói lên sự thật…”. Thế nhưng, đọc xong hết cuốn sách nặng trịch về trọng lượng lẫn những kỳ vọng lớn lao của tác giả, người đọc cũng không biết nó thuộc loại gì? – văn, báo hay sử? Và cái gọi là “sự thật” trong đó đang được độc giả chứng minh ngược lại! Trong sách, đầu này dẫn nguồn ra vẻ rất khoa học, đầu kia là những chuyện nhặt nhạnh từ những buổi “trà dư tửu hậu” với ai đó. Rất nhiều chỗ chép lại nguyên văn trên báo chí, trên mạng hay từ một lời kể chưa được kiểm chứng nào đó. Độc giả “Người lính già Oregon” nhận xét trên một trang web chống cộng: “Tôi quá lời lắm không nếu đánh giá BTC như những chuyện ngồi lê đôi mách, ai cũng biết rồi, khổ lắm nói mãi, được tác giả góp nhặt lại kể và in thành sách bán tại Mỹ để kiếm tiền, kiếm danh là điều chắc chắn và dĩ nhiên kiếm lợi nào đó về chính trị…”. Đặng Văn Nhâm – một cây bút thuộc “Bên thua cuộc” (theo cách gọi của Huy Đức) đang sống ở hải ngoại đánh giá: “Nếu ai đã dằn lòng chịu khó đọc quyển BTC chẳng cần phải suy nghĩ cũng thừa sức nhận ra lối viết cóp nhặt, vá víu, manh mún lẫn lộn xuyên qua cả hai phía thắng cuộc và thua cuộc, để chèn nhét thêm vào đó những chuyện đầu Ngô mình Sở…”. Tác giả Việt Sơn viết trên blog Bùi Văn Bồng: “Huy Đức đã kỳ công bới móc lịch sử, cố tình đánh tráo lịch sử một cách trơ tráo…”.
Nhiều tình tiết trong sách được tác giả và nhóm “cò mồi chém gió” ra sức quảng cáo, bình luận và nâng thành “phanh phui bí mật lịch sử”; đã bị nhiều bạn đọc phổ biến cho nhau để làm trò cười về sự ngây ngô, ấu trĩ! (như phần viết về ông Lê Duẩn được con rể báo tin quân ta vào Phnom Pênh – Campuchia). Xuất hiện trên các diễn đàn mạng, nhiều người thuộc “Bên thua cuộc” dù đã được tác giả cuốn sách “ưu ái” nhưng họ vẫn phản ứng gay gắt. Có người viết: “Chỉ đọc vài chục trang là không thể đọc được, không thể chịu được sự dối trá”… “Nạn nhân” Phạm Văn Tiền – cựu sĩ quan chế độ cũ nói thẳng: “Nhìn toàn diện, tác giả dường như muốn diễn đạt và dẫn chứng những điều thật sự xảy ra sau cuộc chiến. Nhưng sự thật đó là những điều không thật… Những dẫn chứng bịa đặt”… Đặng Văn Nhâm cũng chung quan điểm: “Sự thật trong BTC của Huy Đức và cả sự thật mà bọn mặc áo thụng xanh đứng ngoài thổi ống đu đủ như Nguyễn Mạnh Hùng, Đinh Quang Anh Thái… chỉ là sự thật của những thằng mù sờ voi…”. Như phần viết về giới văn nghệ sĩ, tu sĩ, trí thức, tư sản của miền Nam sau 30-4-1975, Huy Đức dùng những câu như: “Chiến dịch bắt bớ văn nghệ sĩ kéo dài” (trang 64),… “Những cuộc bắt bớ tương tự kéo dài đến năm 1978”… (trang 67). Rồi Huy Đức trích hồi ký của nhà văn Duyên Anh cho độc giả thấy không khí nghẹt thở của ngày đó. Người đọc cảm thấy văn nghệ sĩ Sài Gòn bị chính quyền cách mạng đàn áp rất khốc liệt từ ngoài đời đến nhà tù. Thế nhưng, nếu đọc hồi ký của Duyên Anh – nguồn trích của Huy Đức, chúng ta sẽ thấy khác. Duyên Anh nói thẳng, ông ta cũng như các nhà văn, nhà báo Sài Gòn (trong đó có những người bị Duyên Anh lên án là nhận tiền của Mỹ để làm báo, làm văn chống cộng sản) bị bắt vì đã thành lập tổ chức đối kháng với chính quyền và bị bắt là đương nhiên. Huy Đức trích Duyên Anh để kể khổ về đời sống trong tù; còn Duyên Anh lại chỉ rõ tên tuổi những tù nhân giàu có ăn gà rôti, thịt bò miếng, phở, bánh cuốn… thoải mái, trong lúc cán bộ trại giam được Duyên Anh mô tả chỉ có cái xe đạp cùn, bịch thuốc rê và ăn độn dài dài. Duyên Anh chống cộng sát khí nhưng ít ra vẫn còn giữ được sự ngay thẳng của ngòi bút. Còn Huy Đức thì ngược lại!
Ở chương “Cải tạo”, tác giả BTC cũng viết bằng “bút pháp” “Lập lờ” như vậy. Huy Đức ra sức tô vẽ (có khi sử dụng cả chuyện nhảm nhí như Phan Xuân Huy mô tả trại cải tạo như trại hè) bi kịch của các gia đình có người đi cải tạo để ngầm “lên án cộng sản”. Nhưng Huy Đức lại không nói đến những nhóm tàn quân hoạt động phỉ, hàng trăm tổ chức phản động nhen nhóm hoạt động vũ trang, thậm chí lập căn cứ ngay trong lòng các đô thị. Huy Đức không nói đến máu của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vẫn phải đổ tức tưởi sau ngày thống nhất đất nước. Thậm chí quên luôn một bộ phận của chế độ cũ hồi ấy đã ra sức phá hoại cuộc sống yên vui của nhân dân sau ngày giải phóng; gây tang tóc cho nhiều gia đình qua các vụ cướp bằng vũ khí rất dã man để lấy vàng vượt biên. Những vụ cướp như vậy diễn ra khắp các thành phố miền Nam, nhiều nhất là Sài Gòn sau ngày giải phóng. Đó cũng là những năm bọn Pônpốt bắt đầu quấy phá, xâm lấn từng phần lãnh thổ của ta, tàn sát dân ta. Trong bối cảnh “thù trong giặc ngoài”, vận mệnh đất nước lại bị đe dọa như vậy, không lẽ chính quyền cách mạng phải đi năn nỉ hơn một triệu tay súng chuyên nghiệp của “bên thua cuộc” đừng làm loạn? Nếu không chọn giải pháp đưa họ vào các lớp, các trại cải tạo thì quản lý đội quân to lớn, được tổ chức chặt chẽ cùng kinh nghiệm chiến đấu này bằng cách gì? Cũng cần nhắc lại rằng, nhờ chính sách khoan hồng của cách mạng, hơn một triệu tay súng “bên thua cuộc” đã trở về trong vòng tay của dân tộc, chứ không phải đối diện với máy chém như đã từng xảy ra ở miền Nam dưới thời chính quyền do Mỹ dựng lên! Nếu tác giả BTC đọc thêm vài “Hồi ký cải tạo” được xuất bản ở Mỹ, sẽ thấy ngay cả những cây bút căm thù cộng sản đến tận xương tủy cũng không viết về “chương cải tạo” phiến diện, và nịnh “bên thua cuộc” thái quá như Huy Đức! Ở hải ngoại, trong vài năm gần đây, các loại hồi ký “Cải tạo”, “Vượt biên” đã bị giới nghiên cứu và bà con Việt kiều chê là luẩn quẩn, mốc meo… thì BTC với hơn 1/3 toàn chép lại chuyện “mốc meo” đó, có gì để gọi là ghê gớm, bí mật để tác giả phải ầm ĩ là “vượt qua sự sợ hãi nói lên sự thật”?
BTC với cách nhìn phiến diện như thế về lịch sử, nhưng lại được ông Trần Hữu Dũng (Đại học Wright, Ohio, USA) cố thổi lên là “cuốn sách hay nhất về lịch sử Việt Nam sau 1975” thì đúng là chuyện khôi hài!
Tác giả khoe chuẩn bị cho sách BTC mất 20 năm. Cái đó làm người ta ngưỡng mộ lao động miệt mài của tác giả, nhưng “cần cù bù khả năng” không phải là con đường tất yếu đến với chân lý khoa học. Sự cần cù của Huy Đức không thể bù đắp cho khả năng tổng hợp, phân tích biện chứng cùng với thế giới quan và phương pháp luận khoa học của người viết sử. Tác giả như bị mất phương hướng trước đống tài liệu quá lớn, ngộ nhận và hoang tưởng về khả năng “nổ như trái bom” của cuốn sách nên mụ mẫm, tự mình làm u mê mình. Tác giả “nhai lại” rằng cuộc chiến đó là “huynh đệ tương tàn” nên mới đặt cuốn sách là “Bên thắng cuộc”. Huy Đức dùng lại câu của Nguyễn Duy: “Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh bên nào thắng thì nhân dân đều bại” để mở đầu. Nhưng lịch sử cuộc chiến tranh Việt Nam không phải như vậy. Sau trận Điện Biên Phủ, Pháp thua, dân Việt Nam chấm dứt 80 năm nô lệ để trở thành người. Theo Hiệp định Genève, Việt Nam tạm chia làm hai miền, sau hai năm sẽ tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Nhưng Mỹ đã nhảy vào thay Pháp, biến miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới và tiền đồn chống cộng nhằm chia cắt vĩnh viễn Tổ quốc Việt Nam. Dân tộc ta không tự vạch ra vỹ tuyến 17 để đánh nhau thêm 21 năm nữa. Với khát vọng “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, dân tộc Việt Nam không có sự lựa chọn nào khác là “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Đánh xong thì phải có chính sách quản lý, bảo vệ và xây dựng đất nước. Đơn giản và rõ ràng như vậy. Việc gọi cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là “huynh đệ tương tàn” hay “chiến tranh Nam – Bắc” chỉ là lý lẽ ngụy biện của những kẻ quỳ gối, muốn trốn tránh mặc cảm làm nô bộc cho ngoại bang. Lý lẽ đó bị đào thải rồi, bây giờ Huy Đức xài lại để được đám cò mồi tung hê là “nhận thức mới”!
Rõ ràng, cuốn sách BTC đã “chém gió” quá đà, cho nên từ thiếu sót, sai lầm này dẫn đến thiếu sót, sai lầm lớn hơn là dễ hiểu và nó bị nhiều phản ứng cũng là lẽ tất nhiên!
(Còn tiếp)
Nguồn: Công an TP. HCM

1558. Tôn trọng lịch sử?

Đồng Phụng Việt

Tôn trọng lịch sử?

17-01-2013
Gần đây, sau sự kiện “Bên Thắng cuộc”, một số bác lại bắt đầu lải nhải về chuyện phải “tôn trọng lịch sử”. Không rõ loại “sử” mà các bác ấy đòi tôn trọng là do ai viết và viết để làm gì? Nếu vẫn là loại “sử” được dùng như công cụ duy trì vai trò “lãnh đạo Nhà nước và xã hội” của Đảng thì có “tôn trọng” hay không là tùy các bác, chỉ mong các bác đừng áp đặt, buộc mọi người phải tôn trọng nó.
Mình vốn không có chuyên môn về sử nên mạo muội mượn một bài của bác Cao Tự Thanh – người mà mình rất hâm mộ về kỹ năng nghiên cứu, khả năng tư duy, uy tín khoa học – thay cho lời giải thích về việc tại sao mình đề nghị đừng áp đặt, buộc mọi người phải tôn trọng thứ “lịch sử đã được định hướng”…
1.
Chén đắng rượu Xuân thu – Bi kịch của Phan Thanh Giản
Cao Tự Thanh
Là một nhân vật lịch sử có số phận khác thường, Phan Thanh Giản đã chết bốn lần. Lần thứ nhất là Phan uống thuốc độc tự tử. Lần thứ hai, Phan bị thực dân ám sát khi khen ông sáng suốt không chống lại Pháp. Lần thứ ba, Phan bị triều đình Tự Đức bức tử với bản án “truy đoạt tất cả chức hàm, đục tên trong bia Tiến sĩ, giữ mãi cái án trảm giam hậu”. Lần thứ tư là vào thời gian 1960 – 1963, khi chúng ta hạ quyết tâm dùng bạo lực cách mạng để giải phóng miền Nam, và nền sử học rời khỏi con đường dài phục vụ cách mạng mà đi vào con đường tắt phục vụ chính trị đương thời đã xử tử ông (cũng như phê phán những người yêu nước chủ trương không dùng bạo lực như Phan Châu Trinh), gây ra một công án đau lòng khiến những trí thức như Ca Văn Thỉnh đương thời day dứt và các chính khách như Võ Văn Kiệt hiện nay trăn trở.
Năm 1994 vấn đề Phan Thanh Giản lại được đặt ra trong Hội thảo khoa học ở Vĩnh Long, nhưng hầu như không có tiếng vang nào đáng kể. Các công trình cũ vẫn còn đó, các giáo trình cũ vẫn còn đó, quan niệm cũ vẫn còn ngự trị, tâm lý cũ vẫn còn tác động. Nhiều người không ngại khẳng định Phan Thanh Giản, mà sợ phản đối đồng chí và đồng nghiệp, cấp trên hay thầy học của mình. Cho nên đến cuộc Tọa đàm Thế kỷ 21 nhìn về nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản do Hội Khoa học Lịch sử tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 8 mới đây, cái số phận nhiều cay đắng mà ít vinh quang ấy lại một lần nữa được đưa ra mổ xẻ.
Trong cuộc Tọa đàm vừa qua, nhiều người đã khẳng định Phan Thanh Giản là một người yêu nước và thương dân. Thương dân có đồng nghĩa với trọng dân hay không ở các nhà nho xưa còn là chuyện phải bàn, nhưng uyên nguyên của tấn bi kịch lịch sử nơi Phan Thanh Giản là ở chỗ ông đã theo một cái học coi triều là nước. Cho nên lúc vua sợ giặc mà dân chống giặc, Phan Thanh Giản cũng dần dần rơi vào bế tắc trên một lập trường chính trị chiết trung. Vừa mong ái dân vừa muốn trung quân, cái tâm thế lưỡng phân này khiến từ 1859 Phan không kế thừa được một cách tích cực truyền thống yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam và sau Hòa ước 1862 thì có nhiều hành động bất lợi cho phong trào chống Pháp “chẳng nghe Thiên tử chiếu”. Cho nên bi kịch lúc còn sống của Phan Thanh Giản trước hết là sự thất bại về trí tuệ của thế giới cũ, một thế giới già cỗi đang rúng động và từng bước giải thể trong quá trình tiếp xúc với cái thế giới mới sung sức, năng động và tàn nhẫn hơn tới từ phương Tây. Đây cũng là bi kịch của chế độ phong kiến Việt Nam thế kỷ XIX nói chung và nhà Nguyễn nói riêng, vì với một chính quyền thì sự bất lực trước nhiệm vụ thực tiễn luôn gắn liền với sự suy thoái về đạo đức chính trị. Dĩ nhiên trong chính trị thì không phải có tội lỗi hay sai lầm là không có tinh thần yêu nước, nên vẫn có thể nói Phan Thanh Giản là một người yêu nước ít nhất theo kiểu của ông.
Trong cuộc Tọa đàm vừa qua có một số người đi sâu khẳng định Phan trên phương diện đạo đức cá nhân, nhưng điều đó không có nhiều tác dụng trong việc đánh giá các nhân vật lịch sử, nhất là một nhân vật có hành trạng chính trị phức tạp như Phan Thanh Giản. Chín chữ “Đại Nam hải nhai lão thư sinh tính Phan” như một lá đơn từ chức gởi cho người đương thời và hậu thế của ông vì thế cũng mang ý nghĩa của một biểu trưng hai mặt, hay nói như Nguyễn Đình Chiểu “Minh sinh chín chữ lòng son tạc, Trời đất từ nay bặt gió thu”, đó là sự buông xuôi của nhà chính khách bất lực mặc dù thông qua cách chuộc tội của bậc quân tử chí thành. Cái nhục mất thành mất đất của nhà Nguyễn, Phan Thanh Giản đã tình nguyện gánh chịu “Theo nghĩa thì thần phải chết, không dám tạm bợ sống mà để lại cái nhục cho quân phụ” (Di sớ). Nhưng nỗi khổ làm dân vong quốc của sĩ dân Lục tỉnh thì ông tự biết mình không sao gánh được “Minh sinh xin bỏ, nếu không xin đề Quan tài của người học trò già họ Phan ven biển nước Đại Nam, cũng lấy đó đề trên bia mộ”. Bi kịch của Phan Thanh Giản lúc còn sống vì vậy còn là sự phá sản về đạo đức của trật tự cũ, một trật tự không phản ảnh thực tiễn mà khẳng định tín điều.
Không phải chén độc dược nào cũng đắng. Năm Phan Thanh Giản bốn tuổi, Ngô Tòng Châu đã uống rượu độc tự tận ở thành Quy Nhơn. Chén rượu của Ngô được các nhà nho phù Nguyễn chống Tây Sơn đương thời ca ngợi về hiệu quả chính trị “Tận chước thuần thành thù họa loạn – Rót hết lòng thành mời họa loạn” (Lê Quang Định, Ngô Lễ bộ tửu) cũng như về ý nghĩa lịch sử “Thiên cổ công danh túy hậu hoàn – Say rồi, ngàn thuở vẹn công danh” (Trịnh Hoài Đức, Ngô Lễ bộ tửu). Còn chén độc dược của Phan Thanh Giản thì đắng ngắt nỗi đau bất lực và thất bại. Nhưng vị đắng mà chén rượu Xuân thu dành cho Phan Thanh Giản không chỉ có thế. Sau khi “nhắm mắt đi vào cơn trường dạ” (Đinh Hùng) năm 1867, ông vẫn có một cuộc đời không ngừng thăng trầm cùng vận nước. Từ bản án xử tội của triều đình Tự Đức năm 1868 tới sắc văn khai phục của triều đình Đồng Khánh năm 1885, các thế lực phi nghĩa luôn tiếp tục lợi dụng cái hành trạng chính trị đa diện và đa nghĩa này. Nhưng điều xót xa là năm 1963 giới sử học mácxít lại cường điệu sự khác biệt giữa Phan Thanh Giản với Trương Định, Nguyễn Hữu Huân mà quên đi sự khác biệt giữa ông với Trần Bá Lộc, Tôn Thọ Tường, thậm chí trong khi lẽ ra phải chống lại những kẻ lợi dụng lịch sử thì lại quay ra lên án Phan Thanh Giản… Và đến khi thấy cần sửa chữa sai lầm ấy, một nhà sử học nổi tiếng đã phải kê khai chi tiết công tội của Phan Thanh Giản theo hai hệ thống dựng nước và giữ nước như một báo cáo ưu khuyết điểm của “đương sự” để trình lên Ban Bí thư! Cái bi kịch sau khi chết của Phan Thanh Giản vì vậy còn là bi kịch của một hệ thống nhận thức luận và phương pháp luận sử học. Phát biểu trong cuộc Tọa đàm ngày 16 tháng 8 vừa rồi, nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng cũng nói “Một nhà sử học lớn như Trần Huy Liệu (người tổng kết cuộc Hội thảo về Phan Thanh Giản năm 1963 ở Hà Nội) không thể không biết điều đó (tức sự thành kiến với Phan Thanh Giản)”. Chính nghĩa cũng có những bất công của nó!
Từ 1975 đến nay, vẫn chưa có công trình nghiên cứu mới về Phan Thanh Giản nào được xuất bản ở Việt Nam. Dĩ nhiên việc tìm hiểu Phan Thanh Giản mà trọng tâm là tấn bi kịch của ông có phải là vấn đề khoa học cấp thiết cần đưa ra vào lúc này hay không là chuyện khác, nhưng chắc chắn nó phải được tiến hành một cách thật sự khoa học, nghĩa là trên một cơ sở tư liệu chính xác, toàn diện và nhất là với một thái độ nghiêm túc và không vụ lợi. Điều này có thể sẽ giúp Phan Thanh Giản tránh được cái chết lần thứ năm trong thời hội nhập. Bởi vì Phan Thanh Giản là một bi kịch của cả lịch sử lẫn sử học trong quá khứ, nhưng nếu không nhận thức và chia sẻ được bi kịch ấy thì đó là tấn bi kịch của chính chúng ta.
2.
Nếu mình nhớ không lầm thì hình như Cicero, một triết gia La Mã, từng bảo, sử là lửa của chân lý, là sinh mạng của ký ức, là người thầy của cuộc sống và là sứ giả của tiền nhân. Không phải ngẫu nhiên mà sử trở thành một ngành khoa học. Song thực tế cho thấy, sử đã và đang là một trong vài ba môn học mà thế hệ trẻ Việt Nam không muốn học. Vài năm qua, tỷ lệ điểm 0 môn sử trong các kỳ thi lên tới 80%, 90% đã trở thành vấn nạn chưa có giải pháp. Bao nhiêu phần trăm của vấn nạn này thuộc về sự áp đặt loại “sử” được viết, được dùng như công cụ duy trì vai trò “lãnh đạo Nhà nước và xã hội” của Đảng? Những người vẫn ra rả đòi “tôn trọng” loại “lịch sử đã được định hướng” này có dám nhận trách nhiệm khi đã và đang tạo ra những thế hệ không còn lửa của chân lý, không có ký ức, thiếu vắng người dạy, đứt gãy với tổ tiên, nguồn cội không?
Nguồn: Đồng Phụng Việt