Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Tin thứ Sáu, 02-03-2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Bùi Tín: Chiến tranh biên giới – 33 năm trước   –   (VOA’s blog). “Có thể khẳng định suốt mấy chục năm chiến tranh trên đất nước ta, chưa bao giờ và chưa ở đâu có cảnh giết người man rợ và phá hủy tài sản điên loạn như tại 6 tỉnh biên giới những ngày tháng 2 và tháng 3 năm 1979. Khói bom đạn chưa tan, chúng tôi lên Lạng Sơn, qua Đồng Đăng, lên Đông Khê, rồi Cao Bằng, một cảnh phá hoại triệt để vừa diễn ra. Chúng tôi lên Hà Giang rồi sang Quảng Ninh, đều thấy như vậy”.
- VN lên án TQ ‘đánh đập ngư dân’   –   (BBC).  – Trung Quốc phủ nhận tố cáo hành hung ngư dân Việt Nam ở Hoàng Sa   –   (VOA).  – Trung Quốc tiếp tục phủ nhận vụ bắn vào ngư dân Việt Nam tại Hoàng Sa   –   (RFI). – Đàm phán Việt – Trung là ‘lâu dài’   –   (BBC). BTV: Thôi thì chính phủ HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI XUỐNG ĐƯỜNG như bên Philippines nhé?  – (blog Thành). =>
- Manila liên tiếp thách thức Bắc Kinh: Biển Đông sẽ dậy sóng ?   –   (RFI). – Manila và Bắc Kinh khẩu chiến về Biển Đông   –   (BBC). – Philippines củng cố sức mạnh chống Trung QuốcPhilippines builds anti-China muscle (ATO).
- Trung tướng tư lệnh Bộ đội biên phòng, ủy viên trung ương đảng viết bài ca ngợi lực lượng của mình nhân dịp ngày thành lập: Xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo (ND). Sao không thấy nhắc tới màn “chào mừng” của “bạn 16 chữ vàng” bằng đánh đập ngư dân VN?
- Chiến lược Tàu: biến không thành có (Nguyễn Văn Tuấn). “Bước 1, biến một vấn đề hoàn toàn không tranh chấp thành một vấn đề tranh chấp; Bước 2, gây áp lực — nếu cần dùng bạo lực — trên nước láng giềng nhỏ bé hơn; Bước 3, đàm phán, và trong đàm phán thì phải có nhân nhượng, China dĩ nhiên sẽ chiếm được một phần dưới danh nghĩa là ‘nhường’ cho nước nhỏ! Đối với những nước nhỏ mà người đàm phán bất tài thì sẽ hả hê vì nghĩ rằng mình thắng (nhưng thật ra là thua)!
- Hải quân tiếp nhận tàu chiến hiện đại nhất hiện nay (TTXVN).  - Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân đón nhận tàu chiến hiện đại (NLĐ).  – 3 TÀU PHÁO MỚI TRÊN VÙNG BIỂN VŨNG TÀU VÀ PHÚ QUỐC   –   (Mai Thanh Hải). – Hạm đội Thái Bình Dương hợp tác với VN   –   (BBC).
- Zbigniew Brzezinski: Sức mạnh Mỹ và cái bóng quyền lực Trung Quốc (The Diplomat/ TVN). BTV: Tác giả, tiến sĩ Zbigniew Brzezinski, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ dưới thời TT Jimmy Carter, là một nhân vật khá quen thuộc với VN. BTV cho rằng có vai trò của ông Brzezinski trong cuộc chiến biên giới Việt – Trung năm 1979,  bởi lúc đó, ông Cyrus Roberts Vance, cựu Ngoại trưởng Mỹ muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với  cả Việt Nam lẫn Trung Quốc, trong khi ông Brzezinski chỉ muốn bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc để gây áp lực với Liên Xô. Việt Nam thì cứ khư khư đòi bồi thường chiến tranh, nên đã bỏ lỡ cơ hội trong các cuộc đàm phán. Kết quả là phe ông Brzezinski thắng, TQ bắt tay với Mỹ, Đặng Tiểu Bình báo cho Jimmy Carter biết, “sẽ dạy cho VN một bài học”! Hy vọng các nhà ngoại giao VN học được bài học này, không để lịch sử tái diễn.
- Danger in Xi’s rebuff to Obama (Financial Times). BTV: Khi Tập Cận Bình đến thăm Mỹ giữa tháng 2 vừa qua, TT Mỹ Obama đề nghị thiết lập đối thoại giữa lực lượng vũ trang hai nước. Ngay lập tức, Tập Cận Bình đã trả lời “Không” mà không cần nghĩ ngợi. Tập Cận Bình sẽ là lãnh đạo khó nuốt đối với Mỹ.
<= Japan VS China. Photo:  GameLook. – Lê Ngọc Thống: Đối tượng tác chiến đáng gờm của Trung Quốc là ai?   –   (viet-studies). “Cựu cố vấn cấp cao Singapore Lý Quang Diệu từng nói: Chẳng lực lượng Hải quân châu Á nào có thể đọ nổi với Hải quân Nhật! Đó là điều không sai và như vậy chắc chắn Nhật Bản là đối tượng tác chiến đáng gờm nhất mà Trung Quốc phải tính đến khi thực hiện ‘giấc mơ Trung Quốc’ của mình”. – Tàu chiến, tàu ngầm mới khủng nhất của Hải quân Trung Quốc  (PhunuToday).
- TRUNG QUỐC TỪNG NÊU VIỆC ĐÁNH CHIẾM AN NAM ĐỂ GÂY ÁP LỰC VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á   –   (VCV/VC+).
- Tuổi trẻ TTXVN xây dựng tủ sách “Vì Trường Sa thân yêu” (Tin tức). Nhớ kiếm cuốn “Hoàng Sa, Trường Sa – Luận cứ & Sự kiện”, NXB Thời đại mới xuất bản quý I/2012, của nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc.
- Việt Nam ủng hộ các nỗ lực cải cách của UNESCO (TTXVN). BTV: Việt Nam mà nổ lực cải cách chính trị thì UNESCO sẽ ủng hộ lại mà!
- Blogger Paulus Lê Văn Sơn được đề cử Giải Công dân mạng Thế giới    –   (VOA).   - Đang cố kiếm một ghế trong Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2013-2016 mà “các thế lực thù địch” cứ tố cáo vi phạm hoài, giờ Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ các quyền của người dân trước, để rồi VN sẽ ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền   –   (BBC).
- Washington và Hà Nội tiến đến trong sự thận trọng (TC Phía Trước). Dịch từ bài: Washington and Hanoi Approach Cautiously (WSJ).
- TS Nguyễn Hồng Kiên: Thử đọc “NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM” (HDTG).  – Mỗi đảng viên hãy tự soi rọi lại mình(PLTP). – Làm nhiều, nói ít (Nguyễn Tường Thụy).  “Làm được nói được. Làm nhiều nói ít. Làm ít nói nhiều  Trong 3 loại ấy, loại thứ nhất làm cho người ta nể, loại thứ hai làm người ta quí, còn loại thứ ba thì ai cũng ghét, loại này gọi là ‘mồm miệng đỡ chân tay’.” – Triển khai thực hiện nghị quyết trung ương 4: Muốn hết bệnh phải chịu đau (TT). – Bùi Tín: Quyết tâm để đi đến đâu?   –   (VOA’s blog).
- Phỏng vấn TS Nguyễn Thanh Giang: Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng của ai?   –   (VOA). “Hãy thử hỏi: ‘Ai gây nên sự phân hóa giàu nghèo rất nhanh ở Việt Nam’? Phân hóa rất nhanh và rất khủng khiếp! Xin trả lời: ‘Chính là Đảng Cộng Sản Việt Nam’!” Mời xem lại: Ai giao cho đảng cầm quyền?  –   (VOA). Ông Vũ Quốc Tuấn, nguyên trợ lý cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt: “Một là xác định cho rõ hơn nữa vai trò lãnh đạo của đảng. Và chúng ta nói rằng đảng cầm quyền. Đảng cầm quyền là thế nào? Cầm quyền của ai? Ai giao cho anh cầm cái quyền đó mà anh cầm quyền”? GS Trần Phương: “Cuối cùng là Đảng làm hết, mà Đảng không chịu trách nhiệm. Ông quyết đủ mọi thứ nhưng ông có chịu trách nhiệm trước dân đâu, mà dân có bầu ông ra đâu nhỉ”?
- Trần Bì - Đỉnh cao muôn trượng   –   (Dân Luận). “Vờ cơ cấu để bán quyền, bán chức/ Núp nhân dân để nói bậy nói xằng,/ Sợ trách nhiệm, giỏi tranh công đổ lỗi/ Tài quanh co che dấu chuyện thâm cung!/ Mượn dự án để đua nhau chiếm đất/ Thích bang giao để kiếm chút phần trăm,/ Vay thiên hạ để tiêu sài cho đã/ Nuôi doanh nhân để lại quả cho mình”.
- Nó đổ này   –   (Phương Bích).  “Tôi lại bảo: có một cái cây sắp đổ, có thể gây nguy hiểm cho mọi người qua lại. Thay vì đẩy khẽ một cái cho nó đổ hẳn, thì tất cả mọi người lại cùng đứng chờ, miệng lẩm nhẩm khấn như khấn tiên sư: Nó đổ này, nó đổ này…”
- Việt Nam sau hội nghị về khủng hoảng Đảng    –   (x-café). Dịch từ bài: Vietnam Emerges from Crisis Conference (The Fish Egg Tree). – Phỏng vấn tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Kiến nghị với Đảng ‘rơi vào im lặng”   –   (BBC). “Muốn thật sự chỉnh đốn Đảng, thực tế phải chỉnh đốn từ trên xuống dưới, chứ không phải ở chi bộ cơ sở”. Mời bà con bấm vào đây nghe audio.
- Vũ Thị Phương Anh: Chỉnh đốn Đảng, và “sức mạnh của thảo dân” (blog Anh Vũ).
- Phỏng vấn LS Lê Quốc Quân: Bình luận về 19 điều cấm Đảng viên    –   (BBC). “ điều 11, cấm ‘tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi. Theo tôi, có sự đánh nhau giữa bên Đảng và Chính phủ. Bên Đảng muốn những người có tiền phải giải trình kỹ hơn…” - Khi xã hội chấm điểm chính quyền (TVN).
<- NGÀY XƯA, NGƯỜI LÀM QUAN NHẬN QUÀ NHƯ THẾ NÀO?   –   (Nguyễn Xuân Diện). - Bùi Xuân Đính: VUA MINH MẠNG TRỊ CON HƯ ĐỂ LÀM GƯƠNG CHO THIÊN HẠ NHƯ THẾ NÀO  –   (Nguyễn Xuân Diện). – VUA TỰ ĐỨC BẢO VỆ DÂN LÀNH BỊ CƯỜNG HÀO CƯỚP ĐẤT VÀ QUAN BỊ TRÙ DẬP   –   (Nguyễn Xuân Diện). – Tại sao từ chức lại khó? (Hiệu Minh). “Thể chế minh bạch, tam quyền phân lập, luật pháp rõ ràng, báo chí độc lập, quan trí và dân trí cao, kèm theo cây gậy và củ cà rốt, là những yếu tố đóng vai trò quan trọng cho văn hóa từ chức phương Tây. Còn ở quốc gia mà thể chế tạo ra quyền lực không bị kiểm soát dễ bị tha hóa. Bị tha hóa rồi thì chuyện từ chức sẽ rất hiếm và khó xảy ra”.
- Hà Đình Sơn: Ngẫm chuyện một tổ chức và một con đao (BoxitVN). “Bộ phận lãnh đạo, cá nhân lãnh đạo ví như cán dao, chuôi dao; bộ phận thừa hành, cá nhân thừa hành ví như lưỡi dao, mũi dao. Tư tưởng của một tổ chức ví như tư tưởng của một con người; tư tưởng của tổ chức mà lỗi thời thì tổ chức đó là tổ chức phản động, tư tưởng của cá nhân mà ác thì kẻ đó là kẻ ác...
- PGS-TS TRẦN NGỌC VƯƠNG: NGỤY THIỆN CŨNG VỪA PHẢI THÔI, KHÔNG THÌ AI CHỊU ĐƯỢC!  (Hồng Thanh Quang).
- Tiên Lãng: Giám sát thực hiện kết luận của Thủ tướng (VOV). – Trưởng đoàn giám sát Đoàn ĐBQH Hải Phòng: Tiên Lãng thực hiện nghiêm túc Kết luận của Thủ tướng (ND). – Đoàn ĐBQH Hải Phòng yêu cầu chính quyền giải trình vụ Tiên Lãng (ĐV). Tối qua VTV1 đưa tin, ráng căng mắt ngó coi có đại biểu Nguyễn Tấn Dũng trong đoàn không mà … thất vọng.
- Hát xẩm: Chế phẩm Vụ Tiên Lãng (HDTG). – Võ Tác Quái: Thư ngỏ gửi Đoàn Văn Vươn (Trần Nhương). “Từ khi xảy ra vụ Cống Rộc (5-1-2012) đến nay, dư luận rùm beng, nhân sĩ trí thức, nhiều người có tai mắt lên tiếng, báo chí tốn bao nhiêu giấy mực, nay vẫn chả thấy tia hi vọng gì. Chắc là chờ được vạ, má sưng, để lâu cứt trâu hóa bùn thôi. Nếu nhà ngươi còn tốt phúc thì may lắm là được đình chỉ vụ án, không ai thèm đếm xỉa đến nữa”.
- Dựng nhà tạm cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn (TN). - VỤ TIÊN LÃNG- KỲ 30: TẢN MẠN VỀ HAI CHỮ CƯU MANG (Nguyễn Quang Vinh).  – Cái tát vào chính quyền Tiên Lãng   –   (Cu Làng Cát).  “Căn nhà như lưỡi gươm đâm thẳng vào nghị quyết cưỡng chế đúng của Bùi Thế Nghĩa ban ra. Nó là ngọn lửa đốt cháy bộ mặt anh em Hiền, Liêm và đồng sự Phạm Đăng Hoan”. =>
- Đại Vệ Chí Dị   –   (Người Buôn Gió). “Vụ án huyện Lãng thành Hoa Cải Đỏ nhùng nhằng chưa dứt. Cứ ngỡ tể tướng Bạo quyết xong, nhưng quan lại thành Hoa Cải bấy lâu vốn xưng hùng một cõi. Sản vật, thuế má cống nạp về triều bao năm nay đâu ra đấy, bèn ỷ công đó mà trây ì chưa quyết xong án xứ Lãng. Đã thế quan đầu tỉnh lại họp các bô lão bao biện rồi trách móc đại lão thần...”
- Tiên Lãng, niềm tin cho những người mất đất   –   (RFA). Đây rồi: Dân có đất bị thu hồi đất được tạo điều kiện thuận lợi nhất (PLVN). “Trong quá trình thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, đồng thời tiếp tục thực hiện tuyên truyền, vận động, thuyết phục cá biệt đối với người có đất bị thu hồi; sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, hỗ trợ di chuyển… khi người dân hợp tác, tự nguyện bàn giao đất”. BTV: Nghĩa là hổng đưa công an, bộ đội ra pằng pằng dân nữa?
- Việt Nam tìm cách giải quyết các vấn đề tôn giáo và đất đai   –   (RFA).
- Hoàng Kim, Đồng Tháp: Hãy thay đổi cơ chế mua lúa tạm trữ bất lương! (BoxitVN). “Ăn cướp thì cứ ăn cướp, nhưng đừng xí gạt. Ăn cướp hết lợi nhuận vì quỷ kế mua lúa tạm trữ, nông dân giận nhưng làm thinh, nhưng nếu xí gạt nông dân rằng mua lúa tạm trữ là để giữ giá cho nông dân, khi nông dân biết mình bị xí gạt, họ sẽ căm phẫn và phản ứng như Đoàn Văn Vươn đấy”.
<- Trưởng công an xã hạ sát dân bằng 6 phát súng (PLVN). “Thấy ông Năm bị thương máu ra nhiều nên người dân đến băng bó, nhưng họ bị Công an xã Long Hà xịt hơi cay không cho tiếp cận nạn nhân“. - Trưởng công an xã bắn người trọng thương (TN).
- Quảng Bình: Nhà Phó trưởng công an xã bị ném mìn (NNVN).
- Thư giãn cuối tuần: LÂN THẮNG ĐÓNG PHIM, KIM TIẾN CHUYỂN GIỚI    –   (Nguyễn Xuân Diện). BTV: Nhân chuyện cô Trịnh Kim Tiến “được” Văn phòng Chính phủ chuyển giới thành đàn ông, nhớ lại chuyện gần 3 năm trước, GS Nguyễn Huệ Chi cũng đã bị Ủy ban Pháp luật Quốc hội biến thành bà GS Nguyễn Thị Huệ. Đây rồi, bác Vinh nhanh thật: Các cơ quan Quốc hội và Chính phủ tự ý chuyển đổi giới tính công dân (J.B. Nguyễn Hữu Vinh).
- Nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy nạn hối lộ lũng đoạn giá cả dược phẩm   –   (x-café).  Dịch từ bài: Vietnam study finds bribes dominate medicine prices (Reuters).
- Bao giờ đường cao tốc mới mang lại hiệu quả?   –   (RFA). Ông Thang Văn Phúc, nguyên thứ trưởng Bộ Nội Vụ: “… chổ nào cũng làm đường mà không ra đường sá gì cả, ví dụ Đại Lộ Thăng Long được cho là tốt nhất Việt Nam cũng chỉ xứng là ‘đại lộ làng. Việt Nam chưa có nổi một km đường cao tốc đạt chuẩn quốc tế thì làm sao mà phát triển và công nghiệp hóa được
- Hà Nội tiếu lâm truyền kỳ (Kỳ 38) (Trần Nhương). “Cám ơn các bạn Việt Nam đã mang xe hút đinh tới tham dự cuộc triển lãm. Sáng kiến của các bạn tuy kì dị nhất thế giới nhưng lại có ích cho chính đất nước Việt Nam của các bạn. Còn đất nước chúng tôi không bao giờ có cơ hội dùng xe hút đinh này”. Photo: dantri.com.vn. =>
- TP Đà Nẵng tạm ngừng đăng ký thường trú: Quản và cấm (NLĐ).
Vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại: Lại chuyển hồ sơ sang tòa án (TN). - Chuyển cáo trạng vụ nhà báo Hoàng Hùng sang tòa (TT).
- Không cung cấp thông tin, phải xử nghiêm! (PLTP). “Tình trạng hiểu sai chỉ có người phát ngôn mới được cung cấp thông tin cho báo chí còn khá phổ biến”.
- Lại thủ tướng: Thủ tướng định “hạn chót” giảm quá tải bệnh viện  (DT). – Thủ tướng yêu cầu không để bệnh nhân phải nằm ghép giường (PLTP). Giải pháp là cho nằm… dưới đất hoặc… đuổi về? Hề hề! Khỏe re. - Ưu tiên tập trung giải quyết quá tải bệnh viện (NLĐ)
- Sau 7 lần sửa đổi thông tư: Vẫn bối rối với ảnh “nuy” (ANTĐ).
- Tịch thu xe: Nghiêm khắc nhưng cần thiết (PLTP).
- Máy bay VNA bị cạn nhiên liệu vì phải bay tại chỗ (SGGP). “Khi chuyến bay cất cánh được khoảng 2 tiếng và đang trên bầu trời Quảng Châu (Trung Quốc) thì được đài kiểm soát không lưu tại khu vực bay qua yêu cầu bay vòng tại chỗ 55 phút với giải thích chung chung là trong khu vực có hoạt động nguy hiểm. Vì không đủ nhiên liệu tiếp tục hành trình, chiếc máy bay này đã phải hạ cánh tạm xuống sân bay Thượng Hải”. Có chuyện này nữa?
Phó TGĐ Vietnam Airlines làm TGĐ Jetstar Pacific (TBKTSG).
<- Quốc hội VN-Thượng viện Chile ký thỏa thuận hợp tác (TTXVN). - Việt Nam – Chile chia sẻ kinh nghiệm lập pháp (NLĐ).
EU mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam (NLĐ).
- “Mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển tốt đẹp” (TTXVN).
- Bắc Triều Tiên cam kết ngừng chương trình hạt nhân   –   (RFI).  - Thế giới 24h: Triều Tiên gây sốc (VNN).   – Đổi hạt nhân lấy lương thực (ANTĐ). - Kim Jong-un nâng vị thế bằng thỏa thuận với Mỹ (VNN). - Quyết định bất ngờ của Triều Tiên (NLĐ). - Hoan nghênh Triều Tiên ngừng làm giàu hạt nhân (TTXVN). – Trung Quốc hoan nghênh thỏa thuận Hoa Kỳ-Bắc Triều Tiên    –   (VOA).  – Châu Á ‘dè dặt’ hoan nghênh thỏa thuận Mỹ-Bắc Triều Tiên   –   (VOA). - Hy vọng xen lẫn ngờ vực về Triều Tiên (TN).   – ‘Vũ điệu’ của Bắc Hàn có đáng tin?   –   (BBC).  - Ảnh hiếm: Toàn cảnh cuộc sống thường nhật tại Triều Tiên (GDVN).
- Nga: Không khí nặng nề trước ngày bầu cử tổng thống   –   (RFI).  - Thủ tướng Nga Putin tố cáo lực lượng đối lập (SGGP). - Thủ tướng Putin hứa hẹn tăng lương (NLĐ).   - Putin - chính trị gia thú vị nhất thế giới (VTC). Thú vị như một thằng … hề. Hề hề! Quyền lực vô biên trong tay mà tranh cử lại không dám tranh luận với đối thủ trên truyền hình.  - Anh có thể cấm ông Putin nhập cảnh (TN).  – Putin chuẩn bị trở lại ghế tổng thống Nga trong không khí căng thẳng   –   (RFI).  – Cấu trúc hệ thống chính trị Nga đang thay đổi (ĐV).  – Chính sách ngoại giao Nga sẽ ra sao?   –   (BBC). - Bài dịch: Nga: tiến lên quá khứ (phần 2) (Der Spiegel/ Phan Ba). Mời xem lại: Phần 1.  – Nga mua ồ ạt Su-34 và MiG-29K/KUB (Vietnam Defence).
- Tổng thống Miến Điện hứa tiếp tục cải cách dân chủ    –   (VOA). – Tổng thống Miến Điện muốn các dân tộc thiểu số được bình quyền   –   (RFI). “Tổng thống Thein Sein hôm nay 01/03/2012 trong một bài diễn văn đọc trước Quốc hội Miến Điện đã bảo đảm rằng mong muốn của chính phủ là các dân tộc thiểu số đều được bình đẳng về quyền lợi”. BTV: Tiếp tục hoan hô Tổng thống Thein Sein của Miến Điện và cả Bộ trưởng Thông tin của nước này. Lịch sử Miến sẽ ghi tên các ông vào những trang sử vẻ vang của đất nước, chứ không phải vào trang sử đen tối như cựu TT Mubarak của Ai Cập, hay cái chết thê thảm của Gaddafi ở Libya: Miến Điện cho phép các nhà báo một đài hải ngoại được về nước hoạt động   –   (RFI). “Chính phủ Miến Điện vừa chấp thuận cấp visa ngắn hạn cho các phóng viên của một cơ quan truyền thông của người Miến Điện lưu vong ở hải ngoại, được về nước để hoạt động báo chí”.
- Ngược lại với Miến Điện, Giới chức cao cấp Trung Quốc tại Tây Tạng hạ lệnh đàn áp báo chí   –   (VOA). – Trung Quốc gia tăng kiểm soát điện thoại di động và internet tại Tây Tạng   –   (RFI). – Người Tây Tạng phản đối chuyến thăm Ấn Độ của Ngoại trưởng TQ    –   (VOA). – Trung Quốc : Xung đột sắc tộc luôn âm ỷ tại Tân Cương   –   (RFI). – Các tổ chức của người Uighur phản đối vụ bạo động ở Tân Cương    –   (VOA).
- Nguyễn Hưng Quốc: Đến Thiên An Môn, nghĩ về tính chính trị của địa điểm   –   (VOA’s blog).
KINH TẾ
- Vì sao tỷ giá USD liên ngân hàng đứng yên 9 tuần nay? (ĐV).
- Chậm nộp tiền thuế để lấy vốn kinh doanh (ANTĐ). - Vẫn khó tiếp cận vốn rẻ (TT).
- GS Đặng Hùng Võ: “Bao giờ tín dụng thoáng, bất động sản sẽ thông” (Doanh Nhân).
DN nhỏ cổ tức khủng, đại gia khủng lợi nhuận bèo (VEF). - Doanh nghiệp chết hàng loạt (TN).
Giá vàng giảm mạnh (TN). - Vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 1,3 triệu đồng/lượng (TT). - Mua vàng: Đầu tư hay đầu cơ? (VEF). - Người dân đang quay lưng với vàng? (VTC).
<- Forbes tôn vinh bà Mai Kiều Liên   –   (BBC).  – CEO Vinamilk nằm trong số 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á    –   (VOA).
- Giá tiêu dùng tháng 3 dự kiến giảm quanh mức 0,5% (TTXVN). – Nhiều yếu tố gây áp lực tăng giá trong tháng 3/2012 (NNVN). - Giá tăng, tiểu thương quay quắt lo đối phó (VEF).
“Chạy sô”… tiết kiệm (Công Lý).
UPS sẽ đưa máy bay chuyên dụng vào VN (TT).
- Nhiều nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm tới Hòa Phát (TTXVN).
- EU quan tâm đến FTA song phương với Việt Nam (TTXVN).
- Trao giấy phép thành lập tổ chức tài chính vi mô M7 (TTXVN).
- Tháng 2: HNX huy động 35.380 tỷ đồng trái phiếu (TTXVN).
- Châu Âu họp thượng đỉnh tìm cách thúc đẩy tăng trưởng   –   (RFI).
- WTO: Số cuộc điều tra chống bán phá giá giảm (TTXVN).
Cả thế giới bối rối vì xăng dầu (VEF).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Trần Huy Thuận: SAU 3 THÁNG, SAO “KỲ QUAN THIÊN NHIÊN HẠ LONG” VẪN CHƯA ĐƯỢC TRAO BẰNG? (Nguyễn Trọng Tạo).
- VỀ MỘT THỜI…HÀ NỘI (11)   –   (Nhật Tuấn).
- Nguyễn Hoài Vân: Việt Nam và trào lưu Lãng mạn (TC Phía Trước).
- HOÀNG YẾN ĐÃ VỀ “NGÃ BA MÂY” (Nguyễn Trọng Tạo). “… nhà văn Hoàng Yến đi tù, có người vợ trẻ đẹp hiền lành bị các tổ chức vận động bỏ chồng vì chồng tham gia nhóm NV-GP ‘phản động’. Vợ Hoàng Yến thấy chồng hiền lành chả có tội gì, nhưng vì sức ép của tổ chức nên phải đưa đơn ra tòa li dị chồng…” =>

- Phạm Thị Phương: Cuộc vượt biên hệ hình nghệ thuật hiện thực xã hội chủ nghĩa của Trần Dần trong tiểu thuyết Những ngã tư và những cột đèn  (VHNA).
- Bùi Giáng: Đi vào cõi thơ  (VHNA). – Đặng Tiến: Sơ thảo tiểu truyện Bùi Giáng (*)  (VHNA).
- LÊ VĨNH TÀI thơ thở… thơ than… (Lê Thiếu Nhơn). “Thơ trống rỗng/ khi không còn thứ gì là của cá nhân mình”.  – NHÀ THƠ NGUYỄN TRỌNG TẠO: “PHẢI RA KHỎI CUNG VUA THÌ MỚI CÓ THƠ HAY!”   –   (Văn chương +).
- Ngã Du Tử: Cảm nhận bài “Tiệc thơ”(Trần Nhương).
- THƠ LÀM SAO GIẢI MÃ ĐƯỢC BA THỰC THỂ HOÀN TOÀN KHÁC BIỆT LÀ BẢN SẮC, TỰ DO VÀ TOÀN CẦU HÓA?    –   (VNT/VC +). – NGUYỄN HỮU QUÝ: “ĐỪNG NHÂN DANH CÁCH TÂN, ĐỔI MỚI MÀ LÀM MỌI THỨ NHÁ NHEM, RỐI TUNG LÊN”  (VNQĐ/VC +).
- TIỂU THUYẾT “KIM LĂNG THẬP TAM THOA” – Tiểu thuyết của Lý Khắc Uy, Lê Thanh Dũng dịch: HỔ TRUNG QUỐC (Nguyễn Trọng Tạo).
Tái bản “Hồi ký không tên” của cố nhà báo Lý Quí Chung (TN).
- NÀY, CÓ GIANG TRANG (NCTG).
Xóa độc quyền (NLĐ).
Bài hát yêu thích có tổng đạo diễn mới (TTVH).
- Phát hiện một củ lăn khổng lồ giống như con trăn  (TTXVN).
<- CHỢ CON GIỐNG ĐỒNG VĂN    –   (blog Thành).
Trải nghiệm hoang sơ đảo Phú Quốc (Tintuc).
Kiểm tra di tích quốc gia Trường Lũy bị xâm hại (TT).
- Kỳ bí về ngôi miếu cổ rửa mối oan tình (ANTG).
- Hà Tĩnh: Phối hợp nghiên cứu, khai quật khảo cổ hệ thống thành lũy cổ ở Kỳ Anh (VHNA).
- LÀNG QUỲNH XÃ QUỲNH ĐÔI  (Nguyễn Trọng Tạo).
- Cây đào của Người Tù Áo Sạch – Kỳ 1  –   Cây đào của Người Tù Áo Sạch – Kỳ 2   –   Lại Nguyên Ân: NGUYỄN CÔNG HOAN từng phản biện về Cây Đào Tô Hiệu (Lê Thiếu Nhơn).
- Báo Người cao tuổi gặp mặt CTV (Trần Nhương).
- Phát hiện mũ sắt của chiến binh Hy Lạp cổ đại (ĐV).
- Cuba: Làm tượng từ lá cuốn cigare   –   (RFI).
12 phim truyện điện ảnh tranh giải Cánh diều 2011 (NLĐ). - Quyền Linh và Ngọc Oanh làm MC lễ trao giải Cánh diều (VNN). - “Cánh diều” giống với “Bông sen”? (TN).
- Vấn đề đau đầu của bóng đá Việt Nam: Còi méo! (PLTP). – Luật pháp hay… luật “rừng”? (BQBĐ).  – Chuyện VPF và VFF: Cái cần thì chẳng thấy lo (24h).
- Nghi án bán độ trận thua 0-10 của đội tuyển Indonesia (PLTP).
- Italia bị lật đổ (ANTĐ).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Bộ GD-ĐT sẽ sớm xem xét kiến nghị tạm dừng tuyển sinh đối với Trường ĐH Hùng Vương (SGGP).
ĐH Quảng Bình tuyển 2.150 chỉ tiêu năm 2012 (DT). - Giúp sinh viên có nơi thực tập (TT).
- Tự sướng là đốt tiền  (Tin khó tin). “Ông nhìn tôi đây này. Tôi cũng đã từng đi thi toán Quốc Tế, đã từng học đại học toán đấy. Nhưng tôi đã lần lượt đốt cháy những cái mà mình đã từng tôn thờ và đang tôn thờ những cái mà mình đã đốt cháy. Như vậy tôi có sao không? Chẳng sao cả. Sàn chứng khoán của chúng tôi, nhờ trình độ quản lý kém và luật pháp lỏng lẻo, rất là tốt”.
- THI GIÁO VIÊN GIỎI Ở HÀ TĨNH: MỘT THẦY CHẾT, MỘT THẦY VỠ MẶT (Trần Đình Trợ).
Tiếp cận từng học sinh (TN).
Trường mầm non dân lập phải do cộng đồng dân cư thành lập (SGGP).
Hà Nội dẫn đầu danh sách học sinh giỏi quốc gia (LĐ).
Học trò bỏ học hái đót mưu sinh (DT).
Trải lòng của những osin sinh viên (GDVN).
Triển lãm giáo dục Canada tại Hà Nội, TPHCM (NLĐ).
Cam kết không để con em vi phạm luật giao thông (PLTP).
- Huế: Lần đầu tiên phẫu thuật sọ lỗ nhỏ thành công (PLTP).

- Hai nhà khoa học nữ được trao giải Kovalevskaia 2011 (PLTP).
<- Hải quân Mỹ thử nghiệm súng điện từ siêu việt (DT). “…loại súng này có thể bắn đạn đi với vận tốc tên tới 9.000km/h, hơn gấp 7 lần vận tốc âm thanh“.
-  Một thiên thạch “suýt” ghé thăm Trái đất (TT).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Hà Nội phát hiện ổ cúm gia cầm đầu tiên (VOV).  - Ổ dịch cúm gia cầm đầu tiên tại Hà Nội (VNE). – Hà Nội: Xuất hiện hai ổ dịch cúm gia cầm (VOV).  - Thờ ơ với cúm gia cầm (SGGP).
- Dịch tay chân miệng tăng nhanh, Bộ Y tế gấp rút đối phó (LĐ).
- Từ chối bồi thường, Bảo hiểm Hàng không bị kiện ra tòa (PLVN).
- Phẫn nỗ phiên xử 4 thiếu niên lấy việc hại người làm… niềm vui (PLVN). =>
- Xét xử đường dây buôn người [sang Trung Quốc] với gần 30 bị cáo (VOV). - Xét xử đường dây mua bán người xuyên quốc gia (TN).
- TP Hồ Chí Minh: Băng nhóm dùng súng ngắn vào bưu điện cướp tài sản (GDVN). BTV: Tựa bài thì TP HCM, nhưng nội dung nói về TP Biên Hòa.
- Cô bé học sinh lớp 7 mang bầu làm xôn xao thị trấn (ĐV).
- Một nữ sinh lớp 8 ba lần tự tử bất thành (PLTP).
Giang hồ vùng giáp ranh – Bài 4: Tán gia bại sản trong sòng bạc Phi “đen” (PLTP).
- Công an vào cuộc vụ 5 khách Mỹ tố bị mất trộm trên tàu đi Lào Cai (DT).
- VỤ SÁU CHUNG CƯ XÂY LỐ TẦNG TẠI ĐẢO KIM CƯƠNG: Bộ Xây dựng không cho điều chỉnh thiết kế (PLTP). - Chủ đầu tư Đảo Kim Cương nhận sai sót (TN). - Vụ xây nhà lố tầng tại đảo Kim Cương – Xây rồi xin điều chỉnh? (SGGP).
Tại sao dân ta ngại… buýt? (Autopro).
- BIA HÀ NỘI 3    –   (blog Thành).
8 thủy thủ thoát chết đã cập cảng an toàn (TN).
- Hoảng với tin đồn ăn thịt “cá thần” bị mắc bệnh… tâm thần (DT).
Phát hiện hơn 3,5 tấn nội tạng, mỡ heo hôi thối (SGGP).
<- MÈN MÉN THAY CƠM, Ở ĐỊA ĐẦU LŨNG CÚ    –   (Mai Thanh Hải). – Rớt nước mắt nhìn cảnh trẻ em Trạm Tấu – Yên Bái tranh nhau ăn cơm (GDVN).
Ba ngày không điện nước trên du thuyền hạng sang (VNE). - Tàu Costa Allegra bị cháy vào cảng Mahe an toàn (TTXVN).
Trung Quốc: Nổ nhà máy, 13 người chết (CATPHCM).   - Giá hộ khẩu Bắc Kinh: 79.000 USD (TT).
Bão lốc tấn công Mỹ, 12 người chết (TN).
Ấn Độ nghi Trung Quốc chặn sông (TN).
- Nhật Bản: Nguy cơ vẫn tồn tại ở những cơ sở hạt nhân khác    –   (VOA).
- TS Tô Văn Trường: FUKUSHIMA LẮNG NGHE VÀ SUY NGẪM   –   (Người Lót Gạch).
- Indonesia muốn Anh ‘nhận lại rác độc’   –   (BBC).
QUỐC TẾ
- Quân đội Syria kiểm soát toàn bộ khu phố nổi dậy Baba Amr ở Homs   –   (RFI).  – Phe nổi dậy Syria rút khỏi cứ địa bị vây hãm    –   (VOA). - ‘Cứu’ Tổng thống Syria: nhiệm vụ bất khả thi của Nga? (Đất Việt). - Phe đối lập Syria thành lập Hội đồng Quân sự (VOV). - Israel, Iran bị tố can thiệp vào Syria (TN). - UNHRC đã thông qua một nghị quyết lên án Syria (TTXVN).
Israel đã nắm được bí mật tên lửa Iran? (TN). - Mỹ chuẩn bị giải pháp quân sự với Iran (SGGP).
- Ai Cập ấn định ngày bầu cử tổng thống thời hậu Moubarak    –   (RFI). – Cử tri Ai Cập sẽ đi bầu tổng thống vào tháng 5    –   (VOA). =>
- LHQ kêu gọi có biện pháp kỷ luật đối với những người đốt kinh Quran   –   (VOA).
- Bom nổ gần văn phòng đảng đương quyền Thổ Nhĩ Kỳ    –   (VOA).
Ảrập Xêút bị nghi liên quan đến vụ khủng bố 11/9 (Gafin).
- Senegal hướng tới cuộc bầu cử vòng nhì    –   (VOA).
- Tổng thống Venezuela quyết tâm giành thắng lợi trong cuộc bầu cử   –   (VOA).
- Cựu tổng thống Liberia Charles Taylor sẽ bị tuyên án vào ngày 26/4    –   (VOA).
- Liên Hiệp Quốc kêu gọi hành động chống hải tặc ở Tây Phi    –   (VOA).
Hàn Quốc không cam chịu nỗi đau “phụ nữ giải khuây” (VTC).
- Hungary: SỞ THUẾ “SỜ” ÐẾN CÁC NHÀ TỔ CHỨC BIỂU TÌNH ÐỐI LẬP (NCTG).
Chiến dịch “cảnh sát toàn diện” (TT).
Đặc khu trưởng Hong Kong bị điều tra (TT).
- Thủ tướng Thái Lan: Đẹp, giàu và khôn khéo (NLĐ).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 01/03/2012; + Tài chính kinh doanh sáng – 01/03/2012; + Tài chính kinh doanh trưa – 01/03/2012; + Cuộc sống thường ngày – 01/03/2012.
* RFA: + Sáng 01-03-2012
Tối 01-03-2012
* RFI: 01-03-2012


LƯỢM LẶT TIN TỨC

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với Hoàng Sa và Trường Sa (QĐND).  – Tự hào hơn với Trường Sa, Hoàng Sa (TT).  – Trao tặng quà cho chiến sỹ DK1 (TT).  – Hợp tác phát triển du lịch thác Bản Giốc (NLĐ).
- GS Tương Lai: THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT   –   (Người Lót Gạch). “Thực trạng đã nặng lắm rồi, như căn bệnh ung thư. Thực ra, thực trạng này Đảng đã thường xuyên ngăn chặn nhưng làm không đến nơi đến chốn khiến căn bệnh ngày càng trở nên trầm trọng”.
- Vụ đưa người đi cai nghiện trái pháp luật ở Kiên Giang: Công an TP.Rạch Giá vẫn khẳng định làm đúng (DV).

Vùng 5, Vùng 2 Hải quân tiếp nhận các tàu Hải quân HQ-264; HQ-265; HQ 272 (QĐND).  -  Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân tiếp nhận tàu chiến hiện đại (TN).  - Cận cảnh tàu chiến hiện đại nhất ‘made in Vietnam’ (VNN).
KINH TẾ
- Tháng 2, kinh tế Việt Nam “chạy êm” (Petrotimes).
- Gạo xuất chậm, giá lúa giảm mạnh (DV).  – Khi các nông sản đồng loạt bị rớt giá ở miền Tây (SGTT).  – Phỏng vấn Giáo sư, tiến sĩ Bùi Chí Bửu – Viện trưởng Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam: Vì sao gạo việt không có thương hiệu (TP).

VĂN HÓA-THỂ THAO
- Bản quyền âm nhạc: Chỉ thu tiền, không bảo vệ (NLĐ).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC


XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Một tháng đổi giờ, Hà Nội tắc vẫn hoàn tắc (VTC).
- “Siêu đám cưới” một thiếu gia gây rúng động phố núi (DT).  – Toàn cảnh đám cưới đình đám bậc nhất Hà Tĩnh (Hatinhnews).  – Dâu, rể ‘đeo’ 60 cây vàng tại đám cưới ‘siêu sang’ ở Hà Tĩnh(ĐV). – 1 ĐÁM CƯỚI VÀ 208.333 “MẦM NON ĐẤT NƯỚC”…   –   (Mai Thanh Hải).  BTV: Mấy năm trước, BTV có dịp đi dự đám cưới của 1 người bạn, cô dâu và chú rể là người nước ngoài, chú rể là CEO của 1 công ty, cô dâu là CFO của 1 công ty đối tác. Mặc dù 2 nhân vật chính rất giàu có và thành đạt, và đám cưới được tổ chức tại Venetian, khách sạn 5 sao ở Las Vegas, nhưng đếm tổng cộng bạn bè, người thân và gia đình hai bên, kể cả 2 đứa bé mang hoa và nhẫn trong ngày cưới (Flower Girl và Ring Bearer) là 28 người!
Khác với người VN, đám cưới của nhiều người nước ngoài thường được tổ chức kín đáo và thân mật, chỉ những người thật thân với 2 nhân vật chính mới được mời tới dự. Thêm 1 điều khác biệt nữa là, với người phương Tây, đám cưới không phải là dịp để đáp lễ hay khoe khoang sự giàu có. Quà cưới thường là những món đồ dùng trong gia đình cho đôi vợ chồng mới cưới, hoàn toàn không có phong bì hay món quà nào có giá trị lớn về vật chất.

QUỐC TẾ
- Israel “không ngán tên lửa Iran” (NLĐ/AP, Tân Hoa Xã, Wall Street Journal).   – Iran: Không có hoạt động hạt nhân tại căn cứ quân sự (DT).  – Lực lượng an ninh Syria mở cuộc tấn công trên bộ ở Homs   –   (VOA).

Epoch Times

Đấu đá nội bộ và bất ổn ở Trung Quốc – cơ hội cho các giá trị Canada

Tác giả: Matthew Little
Người dịch: Thủy Trúc
23-2-2012
Không thể nào biết được liệu Thủ tướng Stephen Harper có thực sự biết rõ mình sẽ phải đương đầu với cái gì trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây của ông hay không. Đã nảy sinh những câu hỏi dành cho Thủ tướng về việc ông có hay không biết đến những mối quan hệ đẫm máu của một nhân vật mà ông sẽ gặp, hay những bất ổn đang bắt đầu nhấn chìm Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời gian ông ở đó. Đáp lại các câu hỏi này, chỉ là lời từ chối bình luận về tình hình chính trị nội bộ của chính quyền Trung Quốc.
Thủ tướng cũng không xác nhận là ông có biết về những vụ bất ổn ngày càng gia tăng ở Trung Quốc hay không.
Gần đây Đại sứ Mỹ Gary Locke đã mô tả tình hình ở Trung Quốc là “rất, rất nhạy cảm”, trong một cuộc trả lời phỏng vấn của NPR. “Tôi tin rằng có một sức mạnh nào đó từ nhân dân, và có sự bất mãn dâng tràn trong nhân dân về hoạt động của chính phủ, về tham nhũng, sự thiếu minh bạch, và về các vấn đề gây ảnh hưởng hàng ngày tới nhân dân Trung Hoa, mà người dân cho là những vấn đề đó đang bị lãng quên” – ông Locke nói trong cuộc trả lời phỏng vấn hồi tháng 1.
Hiện tại, mỗi ngày Trung Quốc chứng kiến tới 500 cuộc biểu tình quy mô lớn như thế, tức khoảng 180.000 cuộc mỗi năm, theo Niu Wenyuan, thành viên Ủy ban Cố vấn Chính trị Quốc dân Trung Hoa. “Hiện tượng này cho thấy rằng trật tự công cộng ngày nay thật dễ bị đảo lộn, và tâm lý của đám đông có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng mất cân bằng” – ông Niu nói trong một bài diễn văn trước các cán bộ trong đảng, tại lễ khai mạc Hội nghị Đô thị Quảng Châu lần thứ 10, hôm 8-2, theo tin do tờ New Express Daily đưa.
Nhưng những vấn đề đó dường như ở rất xa danh sách các vấn đề cần ưu tiên giữa Canada và Trung Quốc hiện nay. Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Ed Fast dành một phần thời gian hôm thứ ba (21-2) tán dương những thành tích phái đoàn thương mại sang thăm Trung Quốc gần đây đạt được, nhưng ngấm ngầm thừa nhận những vấn đề tồn đọng ở Trung Quốc.
Phát biểu tại Vancouver, Fast nhấn mạnh những thỏa thuận sẽ làm gia tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng cường đối thoại và “đưa quan hệ kinh tế và thương mại Canada-Trung Quốc lên một tầm cao mới”.
Hình thành được một Hiệp định Bảo vệ và Xúc tiến Đầu tư Nước ngoài (FIPA) giữa Canada và Trung Quốc đã là ghi được điểm cao nếu như hiệp định có thể bảo vệ các doanh nghiệp Canada trước nạn tham nhũng đen tối trong hệ thống tòa án Trung Quốc. Giới doanh nhân ở Đài Loan biết điều đó rõ hơn ai hết, với việc các tập đoàn của Đài Loan phải hỗ trợ cho những doanh nhân bị trắng tay trong những liên doanh với công ty Trung Quốc.
Hiện nay Đài Loan đang triển khai một hiệp định mới – Hiệp định Bảo vệ Đầu tư Xuyên eo biển – mà có vẻ như đang bị tắc ở khâu làm sao tạo ra một cơ chế trọng tài để giải quyết tranh chấp. Một số người Đài Loan phản đối thỏa thuận này, với lý do nó sẽ tạo cho doanh nhân Đài Loan cảm giác an toàn giả mạo và gây nguy hại cho những tập đoàn lớn. Cho đến tận bây giờ, hệ thống tòa án Trung Quốc vẫn gần như thờ ơ hoàn toàn với các vụ việc do những doanh nhân Đài Loan bị thiệt hại nêu ra.
Tuyên bố hôm thứ tư (22-2) về chuyến đi của Fast nói rằng hiệp định của Canada ký với chính quyền Trung Quốc sẽ mang lại “một môi trường ổn định và an toàn hơn cho các nhà đầu tư ở hai bên bờ Thái Bình Dương”.
Nhưng tồn tại một mâu thuẫn thú vị giữa FIPA và một hiệp định khác – hiệp định này hứa hẹn tăng cường thảo luận về thực thi pháp luật và hợp tác về pháp lý giữa Canada và Trung Quốc.
Mặt khác, giá trị của FIPA là ở chỗ nó đưa các tranh chấp của doanh nhân Canada thoát khỏi hệ thống tòa án ở Trung Quốc, và chuyển tranh chấp đó về cơ quan trọng tài, nơi mà doanh nhân Canada có cơ hội được điều trần công bằng, bình đẳng. Việc ngầm thừa nhận sự tha hóa của tòa án Trung Quốc như thế khiến người ta nghi vấn về bất kỳ dự định hợp tác nào với hệ thống đó.
Tăng cường đối thoại
Một tuyên bố đưa ra hôm 9-2, khi ông Harper đang ở Trung Quốc, nêu rõ các chi tiết của một kế hoạch nhằm tăng cường đối thoại và trao đổi trong lĩnh vực quản lý-điều hành, bao gồm cả hợp tác về pháp lý, tư pháp, hành pháp, nhà nước pháp quyền và nhân quyền.
Trong khi hầu như không có gì rõ ràng ở khía cạnh nhân quyền, thì tuyên bố lại tái khẳng định cam kết của Canada là sẽ hợp tác với bộ máy an ninh của Trung Quốc, trong đó có việc hồi hương người tị nạn và thúc đẩy hợp tác giữa cảnh sát Canada (RCMP) và Bộ Công an Trung Quốc.
Nhưng Bộ Công an Trung Quốc khác biệt một cách sâu sắc với cơ quan đồng nhiệm ở Canada.
Một ví dụ là thành phố Trùng Khánh – điểm dừng chân cuối của Thủ tướng Canada trong chuyến thăm Trung Quốc. Tại đây ông Harper gặp Bí thư Tỉnh ủy địa phương Bạc Hy Lai (Bo Xilai).
Chiến dịch trấn áp tội phạm có tổ chức mà Bạc phát động ở Trùng Khánh đã giải quyết hết các đối thủ chính trị chính của ông ta và lấy đi tài sản của các doanh nhân thành đạt.
Điện tín ngoại giao của Mỹ, bị WikiLeaks cho rò rỉ, ghi rằng những hoạt động như thế lại là bình thường chứ không phải bất thường.
“Tham nhũng tràn lan trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của tỉnh, đến nỗi chính trị là công cụ chủ yếu để xác định các mục tiêu cần điều tra” – một nguồn trong điện tín nêu rõ. Nguồn này khái quát hóa một quan điểm phổ biến trong những người đã cung cấp thông tin cho lãnh sự quán Mỹ ở Quảng Châu vào tháng 5-2009.
Một điện tín vào năm 2007, từ lãnh sự quán Mỹ ở Thượng Hải, nói rằng cán bộ Đảng Cộng sản, đặc biệt ở các địa phương, “sống trong nỗi sợ triền miên rằng họ sẽ trở thành mục tiêu xử lý của nhân dân – những người đã bị thiệt hại vì các chính sách, vì những công chức cấp thấp muốn leo lên cao hơn, vì những quan chức cấp cao vốn coi dân như mối đe dọa tiềm tàng cho quyền lực của mình”.
Đó là tình trạng của quy trình pháp lý ở Trung Quốc ngày nay. Hiện tại, ranh giới giữa công lý và đấu đá chính trị trong nội bộ đặc biệt mong manh.
Trong khi Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân (Wang Lijun) – trước kia vốn là cánh tay phải của Bạc và là người đứng đầu Sở Công an Trùng Khánh – sử dụng quyền lực ở địa phương để đánh một phe cánh khác trong đảng, thì một vị quan chức cấp cao hơn – Hà Quốc Cường (He Guoqiang) – lại đang sử dụng Ủy ban Trung ương về Thanh tra Kỷ luật (CCDI), cơ quan cao nhất, để truy tìm quan chức tham nhũng, trong số đó có chính bản thân ông Bạc.
Có tin cho rằng đồng minh của ông Bạc là Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang) thì đang dùng một cơ quan được cho là hùng mạnh hơn – Ủy ban Pháp luật và Chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc – để che đỡ cho Bạc.
Đấy là một sự hỗn loạn mà Canada cần nhạy cảm nắm bắt trong bất kỳ giao dịch, vụ việc nào với Trung Quốc hiện nay, đặc biệt là khi mà đấu đá trong nội bộ đảng đã đạt tới mức độ không thể nhận ra được trong suốt một thế hệ.
Quan hệ với chính quyền Trung Quốc ngày nay phức tạp hơn bao giờ hết, bởi lẽ các cuộc đấu đá tranh giành quyền lực đều không có những gương mặt triển vọng rõ ràng, và chọn đứng về phe nào đó có nghĩa là lựa chọn giữa những phe cánh đều có liên quan đến hoạt động tội ác và vi phạm tàn tệ nhân quyền.
Điều thú vị là, chính quyền lại nhạy cảm hơn bao giờ hết đối với những lời phê phán nhằm vào tội ác của họ. Tấn công vào cái sai của các đối thủ chính trị là điểm cốt lõi trong những vụ đấu đá nội bộ đảng, với việc các phe cánh cố sức phanh phui cái xấu của nhau và tổ chức điều tra tội lỗi của đối thủ. Tuy vậy, những phê phán xuất phát từ các tiếng nói bên ngoài đảng vẫn đóng vai trò chính.
Theo một điện tín ngoại giao của tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thượng Hải, do WikiLeaks tung ra, thì đợt họp Quốc hội Trung Quốc năm 2007, Bạc Hy Lai bị giáng chức xuống làm bí thư Trùng Khánh, thay vì được thăng lên chức Phó Thủ tướng, chính xác là do ông ta đã gây ra nhiều khiếu nại từ cộng đồng quốc tế, liên quan đến hành động ngược đãi tín đồ Pháp Luân Công.
Với việc Canada tìm cách đưa kim ngạch xuất nhập khẩu với Trung Quốc lên một tỷ lệ lớn hơn trong nền kinh tế quốc dân, thì bây giờ là thời điểm tốt hơn bao giờ hết để công khai thúc đẩy cải cách – những cuộc cải cách sẽ có ích cả với doanh nghiệp lẫn người dân Trung Quốc.
Nguồn: Epoch Times

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

TRUNG QUỐC TĂNG CƯỜNG XÂY DNG ĐỘI NGŨ NHÂN SĨ NGOÀI ĐẢNG

Tài liệu tham khảo đặc biệt
Thứ năm, ngày 1/3/2012
TTXVN (Bắc Kinh 24/2)

Theo Nhân dân Nhật báo ngày 24/2: Mới đây, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành “Ý kiến về việc tăng cường xây dựng đội ngũ nhân sĩ đại diện ngoài đảng trong tình hình mới”, trong đó đã đưa ra yêu cầu rõ ràng đây là văn kiện mang tính cương lĩnh chỉ đạo phát triển sự nghiệp mặt trận thống nhất trong tình hình mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc. “Ý kiến” lấy lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng quan trọng “ba đại diện” làm chỉ đạo, đi sâu quán triệt thực hiện quan điểm phát triển khoa học thích ứng với yêu cầu mới đối với sự nghiệp phát triển đất nước và củng cố, mở rộng mặt trận thống nhất của đảng, kết hợp đặc điểm mới của các nhân sĩ đại diện ngoài đảng, đưa ra quy hoạch toàn diện đối với việc từng bước tăng cường xây dựng đội ngũ nhân sĩ đại diện ngoài đảng, đưa ra quy hoạch toàn diện đối với việc từng bước tăng cường xây dựng đội ngũ nhân sĩ đại diện ngoài đảng trong tình hình mới,
“Ý kiến” chỉ rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc từ trước đến nay luôn coi trọng cao độ công tác xây dựng đội ngũ nhân sĩ đại diện ngoài đảng, trước sau đều coi việc đoàn kết, bồi dưỡng nhân sĩ đại diện ngoài đảng là phương diện quan trọng trong toàn bộ công tác của đảng và nhà nước, là ưu thế chính trị trong quản lý đảng, điều hành đất nước của Trung Quốc. Tăng cường xây dựng đội ngũ nhân sĩ đại diện ngoài đảng, liên quan đến việc kiên trì và phát huy đặc điểm và ưu thế của chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa Trung Quốc, liên quan đến việc cung cấp nhân tài cho công cuộc xây dựng toàn diện xã hội khá giả, liên quan đến việc củng cố nền tảng chấp chính của đảng và mở rộng cơ sở quần chúng của đảng, liên quan đến việc thúc đẩy sự nghiệp mặt trận thống nhất không ngừng phát triển trong tình hình mới. Phải nhận thức sâu sắc tính quan trọng và tính cấp thiết của việc tăng cường xây dựng cũng như nắm chắc đặc điểm và quy luật trưởng thành của nhân sĩ đại diện ngoài đảng trong tình hình mới, ra sức bồi dưỡng một đội ngũ nhân sĩ đại diện ngoài đảng có to chất cao, co ảnh hưởng và vai trò lớn, thúc đẩy mặt trật thống nhất yêu nước không ngừng củng cố và lớn mạnh.
“Ý kiến” đã xác định rõ yêu cầu tổng thể của công tác xây dựng đội ngũ nhân sĩ đại diện ngoài đảng. Nhân sĩ đại diện ngoài đảng, hợp tác đoàn kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc, có đóng góp tương đối lớn và ảnh hưởng nhất định trong xã hội, bao gồm nhân sĩ đại diện đảng phái dân chủ, nhân sĩ đại diện không đảng phái, nhân sĩ đại diện dân tộc thiểu số, nhân sĩ đại diện giới tôn giáo, nhân sĩ đại diện kinh tế phi công hữu, nhân sĩ đại diện Hồng Công, Ma Cao, Đài Loan. Kiên định chính trị, thành tích nổi bật, được quần chúng thừa nhận là tiêu chuẩn cơ bản của nhân sĩ đại diện ngoài đảng, cũng là yêu cầu căn bản của việc tăng cường xây dựng đội ngũ nhân sĩ đại diện ngoài đảng. Phải thích ứng với yêu cầu kiên trì và hoàn thiện chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, củng cố và phát triển mặt trật thống nhất yêu nước trong tình hình mới, ra sức quán triệt thực hiện “Cương yếu quy hoạch phát triển nhân tài quốc gia trung và dài hạn giai đoạn 2010-2020”, nỗ lực xây dựng một đội ngũ nhân tài đại diện ngoài đảng có số lượng dồi dào, kết cấu hợp lý, tố chất ưu tú, vai trò nổi bật.
“Ý kiến” đã đưa ra yêu cầu cụ thể đối với việc phát hiện, giáo dục bồi dưỡng, tuyển chọn, bổ nhiệm và quản lý đối với nhân sĩ đại diện ngoài đảng. Phải có tổ chức, có kế hoạch tìm kiếm, thăm dò và phát hiện nhân sĩ đại diện ngoài đảng, coi đánh giá tổng hợp là khâu quan trọng đối với việc giới thiệu sử dụng nhân sĩ đại diện ngoài đảng. Phải tăng cuờng toàn diện việc giáo dục bồi dưỡng nhân sĩ đại diện ngoài đảng, tăng cường đào tạo lý luận và rèn luyện thực tiễn, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng phát huy vại trò là học viên xã hội chủ nghĩa. Phải tăng thêm mức độ tuyển chọn, bổ nhiệm nhân sĩ đại diện ngoài đảng, nghiêm túc quán triệt chính sách bố trí nhân sĩ đại diện ngoài đảng, không ngừng kiện toàn cơ chế công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, thực sự làm tốt sự hợp tác giữa đảng với nhân sĩ đại diện ngoài đảng. Phải chú trọng quản lý nhân sĩ đại diện ngoài đảng.
“Ý kiến” còn đưa ra những yêu cầu rõ ràng đối với việc tăng cường và cải thiện sự lãnh đạo của đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ nhân sĩ đại diện ngoài đảng. Các cấp đảng ủy phải coi trọng công tác cao độ xây dựng đội ngũ nhân sĩ đại diện ngoài đảng, coi vai trò bồi dưỡng, tuyển chọn đề bạt nhân sĩ đại diện ngoài đảng là trách nhiệm chính trị kiên trì và hoàn thiện chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, thực hiện ổn định chính trị quốc gia lâu dài. Phải kiện toàn cơ chế công tác, tăng cường điều hòa phối hợp, hoàn thiện cơ chế công tác đảng uỷ lãnh đạo thống nhất, ngành mặt trận thống nhất phụ trách, các bộ ngành và đoàn thể xã hội liên quan phối hợp mật thiết. Phải ủng hộ đảng phái dân chủ, hiệp hội công thương và các đoàn thể xã hội liên quan phát huy vai trò trong việc xây dựng đội ngũ nhân sĩ đại diện ngoài đảng./.

 -GỬI NHỮNG CON SÂU


Huỳnh Văn Úc


" Một con sâu làm rầu nồi canh
Mà nay thì nhiều con sâu lắm! "
Những con sâu thân hình to đậm
Sinh ra trên đất Hải Phòng
Những con sâu thẳng sâu cong
Chỉ thích thức ăn là đất

Đất tạo nên bằng mồ hôi nước mắt
Lấn biển ngăn đầm một nắng hai sương.
Này những con sâu có biết hay chăng ?
Khi chiếc mặt nạ bắt đầu rơi xuống
Sự thật trần truồng phơi ra ánh sáng
Cơn sóng trào dâng từ Tiên Lãng
Cuốn hết lũ sâu, lại ngọt nồi canh.

Tác giả gửi cho trannhuong.com
Tiên Lãng: Giám sát thực hiện kết luận của Thủ tướng (VOV). – Trưởng đoàn giám sát Đoàn ĐBQH Hải Phòng: Tiên Lãng thực hiện nghiêm túc Kết luận của Thủ tướng (ND). – Đoàn ĐBQH Hải Phòng yêu cầu chính quyền giải trình vụ Tiên Lãng (ĐV). -Dựng nhà tạm cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn (TN). Tiên Lãng, niềm tin cho những người mất đất   –   (RFA). - Dân có đất bị thu hồi đất được tạo điều kiện thuận lợi nhất (PLVN).-Việt Nam tìm cách giải quyết các vấn đề tôn giáo và đất đai   –   (RFA).
Yêu cầu giải trình vụ cưỡng chế thu hồi đất gia đình ông Vươn (NLĐ).  - Đoàn ĐBQH Hải Phòng giám sát thực hiện Kết luận của Thủ tướng (Chinhphu.vn).  - Đoàn ĐBQH Hải Phòng giám sát tại Tiên Lãng (VTC).  - Vụ Tiên Lãng: Bí thư, Chủ tịch xã xin nghỉ 1 tháng (VNN).  -Vụ Tiên Lãng: Bí thư và Chủ tịch xã Vinh Quang nộp đơn tạm nghỉ (GDVN).
Đoàn ĐBQH Hải Phòng giám sát tại Tiên Lãng (VTC).  – LS Lê Đức Tiết: Bài học phản diện từ vụ Tiên Lãng (ĐĐK).  – Tiên Lãng và bài học Thái Bình! (NB&CL). –Tiên Lãng và Nguyễn Mạnh Tường (Pro&Contra).Gia đình ông Vươn dựng lại nhà bị phá   –   (BBC). - Gia đình ‘xin phóng thích’ ông Vươn   –   (BBC). - Tranh chấp đất đai: Cần tháo gỡ từ Hiến pháp   –   (RFA).
Nhức nhối những bất cập của Luật Đất đai 2003 (VnMedia).   – Cần sửa đổi gì trong luật Đất đai? Tồn đọng những điểm nhạy cảm (TN).  – Vấn đề đất đai trong quá trình thực hiện Hiến pháp năm 1992 (Tiếp) (Tầm nhìn).  – Cán bộ địa chính bán đất khống cho dân (TP).  – Hà Nội chỉ đạo quyết liệt việc giao đất dịch vụ cho dân (ĐĐK).

-
Vụ cưỡng chế đầm tôm: Cảnh cáo Bí thư và Chủ tịch xã Vinh Quang  (Dân trí) - 

Xót xa: Hình ảnh những em nhỏ ăn mày bị “hành xác” tại các lễ hội (P6) (GDVN).-
-Những mảnh đời trôi dạt trên thành phố Nguoi Viet Online- Nhà cầm quyền thành phố Ðà Nẵng đang mở chiến dịch càn quét và bắt giữ người ăn xin, và không dừng lại đó, chính sách này lại liên lụy đến hàng ngàn mảnh đời nghèo khổ, trôi dạt trên thành phố này.
Theo VNN -CNN viết về trẻ nhặt rác Việt Nam-


Cuộc chiến 'sốt vàng' tại VN: – Việt Nam xếp thứ 8 thế giới về tiêu thụ vàng

-“Giữ hộ” vàng và trả lợi tức là một hình thức lách quy định của Ngân hàng Nhà nước -Nguồn:- -VN lại lọt Top những nước 'ngốn' vàng nhiều nhất
 -Theo báo cáo thường niên vừa công bố của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong năm 2011, nhu cầu vàng toàn cầu tăng cao kỷ lục trong vòng 14 năm với hơn 4.000 tấn, trị giá khoảng 206 tỷ USD.
Đây là năm đầu tiên nhu cầu vàng của thế giới vượt mức 200 tỷ USD. Trong đó, nhu cầu đầu tư vàng của thế giới tăng gần 5% so với năm 2010, đạt mức kỷ lục 1.640,7 tấn.


Sức mua vàng tại thị trường Ấn Độ và Trung Quốc chiếm tới 49 %  nhu cầu thế giới và 55% nhu cầu trang sức toàn cầu.


Năm 2011, giá vàng thế giới lập kỷ lục ở mức 1.920,3 USD/oz, đồng thời cũng có lúc chỉ ở mức 1.300 USD/oz. Vì thế, năm qua được xem là một trong những năm chứng kiến giá vàng biến động mạnh nhất trong lịch sử.


Dưới đây là danh sách 10 quốc gia có sức mua vàng lớn nhất thế giới trong năm 2011 theo WGC:


10.  Arab Saudi


Tiêu thụ: 72,2 tấn


Tăng trưởng: -12%


Do giá vàng cao và không ổn định, tổng nhu cầu vàng của Arab Saudi giảm 12% so với năm 2010 từ mức 82,1 tấn xuống còn 72,2 tấn, chiếm 36% nhu cầu toàn khu vực Trung Đông. Trong đó, nhu cầu về trang sức của nước này cũng giảm 17% so với năm trước, chỉ còn 55,8 tấn.



9.  Nga


Tiêu thụ: 75,1 tấn


Tăng trưởng: 14 %


Xu hướng tiêu thụ vàng của Nga ngày càng tăng mạnh, mặc cho giá vàng thế giới tăng cao. Nhu cầu vàng của xứ sở bạch dương tăng 14 % từ 66 tấn lên 71,5 tấn. Đồng thời, Nga cũng là nước sản xuất vàng lớn thứ 4 thế giới trong năm 2011, với sản lượng 200 tấn.


8. Việt Nam:


Tiêu thụ: 100,3 tấn


Tăng trưởng: 23%


Nhiều nước châu Á có nhu cầu tiêu thụ đồ trang sức vàng ít hơn trong năm 2011 vì người tiêu dùng thất vọng với giá vàng tăng vọt. Nhưng nhu cầu mua vàng của Việt Nam vẫn tăng gần 1/4 so với năm 2010, từ 81,4 tấn lên mức 100,3 tấn. Trong năm 2011, Việt Nam cũng xuất khẩu khoảng 35 - 38 tấn vàng.


Đây là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam giữ vị trí này.


7. Thái Lan


Tiêu thụ: 108,9 tấn


Tăng trưởng: 57%


Mức tiêu thụ vàng tăng trưởng đột biến đã đưa Thái Lan giữ vị trí thứ 7 trong danh mục 10 nước tiêu thụ vàng nhiều nhất thế giới. Trong văn hóa người Thái thì vàng là biểu trưng cho sự giàu có, thịnh vượng.


6. Thụy Sĩ


Tiêu thụ: 116,2 tấn


Tăng trưởng: 25%


Do cuộc khủng hoảng nợ công của khu vực thúc đẩy các nhà đầu tư ở đây tìm đến kim loại này như một “vịnh tránh bão” nên nhu càu vàng ở các quốc gia châu Âu tăng cao. Sự tăng trưởng nhu cầu này tập trung chủ yếu ở hai quốc gia là Đức và Thụy Sĩ.


Đất nước “đồng hồ” này đã mua 116,2 tấn vàng trong năm 2011, nhiều hơn năm 2010 là 23,5 tấn.


5. Thổ Nhĩ Kỳ

Tiêu thụ: 144,2 tấn

Tăng trưởng: 30%


Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là nước mua vàng lớn thứ 5 thế giới trong năm 2011. Giá vàng tăng kỷ lục đã thực sự tác động lên thị trường. Các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ coi thứ kim loại màu quý giá này là phương thức đầu tư an toàn nhất vào thời điểm hiện tại. Nhu cầu mua đầu tư vàng  tăng tới 99%, trong khi nhu cầu mua trang sức lại giảm 10%.


4. Đức


Tiêu thụ: 159,3 tấn


Tăng trưởng: 26%


Đức là một trong hai quốc gia có sức tiêu thụ vàng lớn nhất châu Âu. Nhu cầu mua vàng của người Đức tăng từ 126,9 tấn (năm 2010) lên 159,3 tấn (năm 2011).


3. Mỹ

Tiêu thụ: 194,9 tấn

Tăng trưởng: -17%


Mỹ là quốc gia tiêu dùng vàng nhiều thứ 3 thế giới trong năm 2010. Tuy nhiên, nhu cầu vàng trang sức, vàng thỏi và vàng đồng xu đã giảm đáng kể, khoảng 17% so với năm 2010. Nhu cầu vàng của Mỹ liên tục giảm trong những năm gần đây là do cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước kéo dài.


2. Trung Quốc


Tiêu thụ: 811,2 tấn


Tăng trưởng: 22%


Là nước tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc chứng kiến nhu cầu vàng tăng 20% trong năm qua, lên mức 769,8 tấn. Trong đó, nhu cầu vàng thỏi và xu vàng cho mục đích đầu tư tăng 38%, đạt 258,9 tấn; nhu cầu vàng nữ trang tăng 13%, đạt 510,9 tấn.

Đặc biệt, nhu cầu vàng nữ trang của Trung Quốc tăng trong mọi quý của năm 2011. Trong quý 2, nước này đã trở thành thị trường vàng nữ trang lớn nhất thế giới.
Trong quý 4/2011, tổng nhu cầu vàng của Trung Quốc là 190,9 tấn, so với mức 173 tấn của Ấn Độ, đưa nền kinh tế  lớn thứ nhì thế giới trở thành thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới trong quý.
Theo các chuyên gia của WGC, với đà này, Trung Quốc sẽ vượt Ấn Độ để trở thành thị trường vàng lớn nhất thế giới trong năm 2012 hoặc 2013.

1. Ấn Độ


Tiêu thụ: 933,4 tấn


Tăng trưởng: -7%


Ấn Độ vẫn là nước tiêu thụ nhiều vàng nhất trong năm 2011, bất chấp sự suy yếu của đồng Rupee của nước này. Ấn Độ chỉ sản xuất khoảng 4 tấn vàng mỗi năm, con số này bằng 0,4% lượng tiêu thụ vàng của nước này.


Người dân Ấn Độ tiêu thụ tổng cộng hơn 933 tấn vàng trong năm qua, giảm 7% so với năm 2010. Trong đó, nhu cầu mua vàng trang sức giảm 14%, khoảng 567,4 tấn. Nhu cầu mua vàng đầu tư 5%, lên mức 366 tấn.

Nhà băng khắt khe, doanh nghiệp vẫn đói vốn
Lãnh đạo đối ngoại EU thăm Việt Nam (TN). - EU cam kết cung cấp 1 tỉ USD vốn ODA cho Việt Nam (NLĐ). - Ông David O’Sullivan (VnMedia).- Chính sách tài khóa và tiền tệ: 5 vấn đề cần “bắt tay nhau” (DT).- Hạ lãi suất, bài toán khó cho ngân hàng Nhà nước (SGTT).  - Hệ lụy sở hữu chéo cổ phần ngân hàng (TBKTSG).  - Mớ bòng bong khó gỡ.

Tối hậu thư cho Sonadezi

-Tối hậu thư cho Sonadezi --(Dân Việt) - 30 người dân ngụ tại khu vực rạch Bà Chèo, xã Tam An, huyện Long Thành (Đồng Nai) bị thiệt hại do Công ty CP Sonadezi Long Thành xả thải bẩn, sáng 27.2 đã đến UBND xã Tam An để đòi công ty giải quyết bồi thường...
Vẫn xả thải làm chết vịt
Khoảng 30 hộ dân trên đã được các cơ quan đoàn thể, UBND xã Tam An tiếp, mời vào phòng làm việc khi họ đến đòi Sonadezi làm rõ trắng đen. Đại diện Huyện ủy, UBND, Mặt trận và Hội ND huyện Long Thành cũng có mặt ngay lúc đó để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các hộ.
Họng xả nước thải của Sonadezi ra khu vực rạch Bà Chèo.
Ngoài những ý kiến phát biểu như trong nội dung đơn của 250 hộ dân tại khu vực rạch Bà Chèo (thuộc các ấp 1, 2, 3 và 4) là từ cuối năm 2006, Công ty CP Sonadezi Long Thành đã xả thải làm hoa màu, cây trái, vật nuôi và ngành nghề truyền thống như nuôi vịt, chèo ghe bắt tôm, cá của cư dân sinh sống tại đây bị thiệt hại nghiêm trọng, hai hộ dân khác đã tố cáo trong khoảng 10 ngày nay nhà máy của công ty này vẫn tiếp tục xả thải bẩn, làm vịt của họ chết la liệt.
Ông Ba Ở và ông Tám Chu cho biết, vừa mua mấy trăm con vịt con về thả nuôi tại khu vực rạch Miễu (tiếp giáp với rạch Bà Chèo), cách họng xả của nhà máy khoảng 500m. Tuy nhiên, vịt của hai hộ này ở trên bờ thì không sao nhưng sau khi xuống ruộng, xuống rạch để kiếm ăn thì nhiều con bỗng nhiên lờ đờ, rồi lăn ra chết. Tính đến thời điểm này, đàn vịt của ông Ba Ở đã chết khoảng 150 con. Còn đàn vịt của hộ ông Tám Chu chết đến hàng chục con. Theo ông Tám Chu và Ba Ở, quan sát trên đồng ruộng và rạch trong những ngày này thấy xuất hiện có màu xanh nhờn, trông rất khác thường.
Ông Huỳnh Ngọc Trai-Chủ tịch Hội ND xã Tam An cho biết: Đây là tình tiết mới phát sinh của vụ việc, Hội Nông dân xã và ngành chức năng của xã Tam An trong ngày 28.2 sẽ trực tiếp xuống hiện trường để khảo sát, xác minh cụ thể như phản ánh của các hộ tại buổi tiếp xúc vào sáng cùng ngày.
Chỉ chờ đúng 30 ngày
Ông Nguyễn Văn Trai - một nông dân bị thiệt hại nặng nề do nhà máy của Sonadezi xả thải gây ra cho biết: Những hộ nông dân bị thiệt hại bởi hành vi xả thải của Sonadezi không thể chờ lâu hơn nữa, đề nghị Sonadezi cần có động thái khắc phục, bồi thường thiệt hại cho dân.
“Không kể các năm trước đó, kể từ khi C49, Bộ Công an bắt quả tang Sonadezi xả thải bẩn ra môi trường tại khu vực rạch Bà Chèo vào khuya ngày 3.8.2011 đến nay, họ đã được tiếp xúc với xã, huyện nhiều lần. Tuy nhiên, lần nào họ cũng giải thích, hứa hẹn sẽ giải quyết nhưng phải chờ…” - ông Trai nói.
Ông Lê Viết Hưng - Giám đốc Sở TNMT Đồng Nai: Tháng 3 sẽ công bố kết quả xác định thiệt hại
Hiện Viện MTTN (Đại học Quốc gia TP.HCM) đang hoàn chỉnh về đánh giá mức độ thiệt hại do nhà máy xả thải của Công ty CP Sonadezi Long Thành gây ra. Sau khi có kết quả của Viện MTTN thì Sở TNMT Đồng Nai sẽ thành lập hội đồng đánh giá kết quả của Viện MTTN. Trên cơ sở này, Sở TNMT báo cáo UBND tỉnh và chính thức công bố vùng, mức độ thiệt hại do Sonadezi Long Thành gây ra. Hạn chót, nội trong tháng 3.2012 này, Sở TNMT Đồng Nai sẽ công bố kết quả .
Tại buổi làm việc, nhiều người dân yêu cầu ghi vào biên bản, hạn chót trong vòng 30 ngày nữa Sonadezi phải giải quyết bồi thường thiệt hại cho dân. Sau 30 ngày kể từ ngày 27.2, nếu vẫn còn im lặng, họ sẽ thuê xe chở đất lấp bít cống xả nước thải của nhà máy…
Ông Nguyễn Văn Ngẫu-Chủ tịch Hội ND huyện Long Thành cho biết: UBND xã, huyện Long Thành đã lắng nghe ý kiến của những người có mặt, ghi nhận đầy đủ các đề đạt, yêu cầu của họ. Chúng tôi sẽ báo cáo trung thực đầy đủ yêu cầu của người bị thiệt hại với cấp có thẩm quyền (Hội ND tỉnh Đồng Nai, Huyện ủy, UBND huyện Long Thành).
Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Ngẫu cho biết thêm, Hội ND huyện Long Thành luôn đứng về phía nông dân, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nông dân. Riêng trong vụ người dân kiện Sonadezi đòi bồi thường thiệt hại, trong những lần tiếp xúc với người bị thiệt hại, ông đều lắng nghe, ghi nhận đầy đủ để báo cáo ngành, cấp có thẩm quyền xem xét, sớm giải quyết thấu tình đạt lý cho người bị thiệt hại, không để họ chờ lâu hơn nữa.
>> Xử lý vi phạm về môi trường: Cần trao thêm quyền cho dân
>> Vụ Sonadezi: Dân đòi bồi thường gần 19 tỷ đồng
>> Có thể kiện Sonadezi ra tòa
>> Sonadezi vẫn chưa bồi thường cho nông dân Đồng Nai
Vụ xả nước thải trái quy định ở KCN Long Thành: Gia tăng đơn khởi kiện (GĐ).-GiadinhNet - Nông dân xã Tam Phước tiếp tục đòi Sonadezi Long Thành-đơn vị quản lý KCN Long Thành, bồi thường thiệt hại do xả thải trái quy định.
--
Sonadezi tiếp tục xả thải bẩn: Chính quyền chờ giải pháp

Giết ngựa bán thịt ngay hè phố Thủ đô

-Nguồn: -Giết ngựa bán thịt ngay hè phố Thủ đô
 - Một con ngựa bạch bị xẻ thịt bầy bán công khai giữa đường phố Thủ đô khiến nhiều người tham gia giao thông hiếu kỳ dừng lại… xem.
Con ngựa bạch nặng hơn 2 tạ, bị cắt đầu, xẻ thịt bầy bán trên hè phố Lê Duẩn (trước cửa số nhà 124 phố Lê Duẩn) sáng 1/3.
Nhiều người đi đường thấy đám đông túm năm, tụm ba đã dừng lại xem, sau khi biết là giết thịt ngựa bạch đã vào mua thịt mang về. Giá thịt bán tại chỗ là 200 nghìn/1kg.
Đến 12h trưa cùng ngày, phần thịt con ngựa đã bán gần hết, phần xương được gia đình người giết mổ mang về nấu cao.
Theo quy định của UBND Thành phố Hà Nội, địa điểm cơ sở giết mổ, sơ chế động vật được xây dựng phù hợp với quy hoạch của UBND các cấp, bảo đảm vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường.
Người trực tiếp giết mổ phải có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, không mắc bệnh truyền nhiễm, da liễu, có giấy khám sức khỏe định kỳ của cơ quan y tế tại địa phương…
Nơi chế biến gia súc, gia cầm phải được đặt trong khu vực có đủ điều kiện bảo đảm VSATTP, phải được thiết kế, xây dựng, lắp đặt, vận hành bảo đảm yêu cầu vệ sinh.
Ngoài ra, cơ sở chế biến phải thực hiện mọi biện pháp để thực phẩm không bị nhiễm bẩn, nhiễm mầm bệnh. Sử dụng dụng cụ, thiết bị bảo đảm vệ sinh an toàn không gây ô nhiễm thực phẩm…
Con ngựa bạch bị giết nặng hơn 2 tạ
Sau khi chặt bỏ đầu, chân, lột da, ngựa được xẻ thịt bán
Đầu ngựa được đặt cạnh tủ điện trên phố Lê Duẩn để người mua biết là ngựa bạch
200 nghìn/1kg thịt ngựa

 
Khu vực giết mổ được trải bạt trên vỉa hè

 
 
Phụ nữ cũng tham gia vào quá trình giết mổ
Tiết ngựa được nhiều người đặt mua vì nghe nói chữa được bệnh đau đầu
Nhiều người đi đường dừng lại xem cảnh giết mổ
Vòng trong vòng ngoài chờ mua thịt ngựa bạch
Mất vệ sinh vì cảnh giết mổ diễn ra ngay trên hè phố Lê Duẩn
Phạm Hải

-

Giết ngựa bán thịt ngay hè phố Thủ đô/giadinh.-.Nam Cali: Bắt 3 Người Việt 20 Sừng tê Giác, Cả Triệu Đô -Ba lâm tặc tấn công kiểm lâm lãnh án (PLTP).



Nhà hàng nơi cảnh sát phát hiện vụ việc.
Bắt quả tang đối tượng dìm chết mèo rừng để… đãi khách

(Dân trí) - Khi đầu bếp Thái đang dìm chú mèo rừng xuống hồ Tây để làm các món ăn đãi khách, cảnh sát bất ngờ ập vào, bắt quả tang.
Khoảng 11h ngày 21/2, Phòng Cảnh sát môi trường Hà Nội bất ngờ kiểm tra nhà hàng Ẩm thực Việt (số 20 đường ven hồ Tây, phường Thụy Khuê, Tây Hồ), phát hiện đầu bếp Ngô Văn Thái đang mang 1 con mèo rừng ra mép hồ Tây dìm chết.
Kiểm tra nhanh, con mèo rừng có trọng lượng 3,5kg. Đây là động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm 1B, bị cấm săn bắt, nuôi nhốt dưới mọi hình thức. Đầu bếp Thái khai nhận giết con mèo này theo chỉ đạo của người quản lý nhà hàng là Nguyễn Tô Chiến.
Chú mèo rừng bị nhốt trong lồng, thả xuống hồ Tây.
Bước đầu, ông Chiến cho biết, con mèo rừng trên được một người quen ở tỉnh Phú Thọ tặng để nuôi. Sáng 21/2, thực khách có nhu cầu thưởng thức thịt mèo rừng, Chiến đã giao cho đầu bếp Thái thưc hiện hành vi giết con mèo trên, bán cho khách với giá 850.000 đồng/kg.
Vụ việc đang được Phòng CSMT - CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngỡ ngàng vì hàng nghìn con chim quý bỗng biến mất 
(Dân trí) - Hơn một tháng nay, người dân sống dọc sông Ba (thôn Định Thọ và thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, Phú Yên) ngỡ ngàng trước sự biến mất đột ngột của hàng nghìn con chim Cồng cộc - một loại chim có dòng gen quý, có giá trị khoa học và thẩm mỹ.
Ông Lê Nguyễn Anh (70 tuổi), một người dân sống bên bờ Sông Ba, thuộc địa phân thị trấn Phú Hòa, cho biết: “Trước nay loài chim Cồng cộc (tên tiếng Anh là Little Cormorant, tên khoa học là Phalacrocorax niger) với số lượng lên đến hàng nghìn con vẫn sinh sống, làm tổ tại các cồn cát giữa sông Ba. Tuy nhiên, từ tháng 11/2011 đến nay, loài chim này bỗng biến mất không một dấu vết”.
















Các loại chim thiên nhiên bị con người săn bắt ngày một cạn kiệt, chưa kể trong danh sách "lên bàn nhậu" có cả chim nằm trong sách quý hiếm như sếu đầu đỏ, bìm bịp... Ảnh chụp tại Cần Thơ.
Gia Bảo--

-
Nói thêm về thằn lằn (dông) nvtuan.net
http://www.nongnghiep.vn/Upload/Image/2009/2/23/dong.jpg
Entry Khám phá thằn lằn hiếm trong … quán nhậu đã có nhiều bạn đọc hồi đáp và cung cấp thêm thông tin.  Thú thật, tôi cũng chỉ mới nghe qua loại thằn lằn này lần đầu. vì dưới quê tôi (miền Tây) thằn lằn thường nhỏ và không ai dùng nó như món nhậu cả. Điều thú vị qua các thông tin này là hình như dù giống thằn lằn rất phổ biến ở miền Trung và Đông Nam, nhưng chưa ai biết nó là giống hiếm trên thế giới!
Bạn PTN:


“Đọc bài ‘phát hiện giống thằn lằn hiếm...trong quán nhậu’, em xin góp vài thông tin. Ở quê em con này nhiều lắm, gọi là con DÔNG. Nhớ hồi còn nhỏ, vào mùa hè tụi em hay đi bắt dông, nhóm lửa nướng ăn tại chổ, ngon tuyệt. Trước đây có thể nói dông là thực phẩm phổ biến của người dân quê em, thức ăn cho đồng bào và chiến sĩ ta trong vùng bị tạm chiếm - nổi tiến nên NS Huy Sô có bài hát "chiến sĩ Cồn Cỏ có con cua đá, chiến sĩ Khu Lê có con dông" hát cũng vui vui.

Món ngon nhất của dông là nướng trộn gỏi với lá me non (có lẽ là thương hiệu của món ăn dông). Ngày nay dông trở thành đặc sản, nên số lượng ngoài tự nhiên giảm đi rất nhiều, người ta nuôi cũng rất nhiều (rất dễ) để cung cấp cho các quán đặc sản. Em nhớ cách đây không lâu, ông Nguyễn Lân Hùng có phổ biến kỹ thuật nuôi dông cho nông dân trong chuyên mục "bạn nhà nông" trê VTV! Chẳng lẽ các nhà khoa học nước mình không biết đây là loại hiếm?”

Bạn NHĐ:


“Nhân chuyên phát hiện thằn lằn hiếm ở VN em xin thông tin thêm cho anh biết về loài nay! Theo ảnh trong bài thì em nghĩ loài này ở quê em (vùng biển TT-Huế) rất nhiều! Ngày xưa, lúc còn nhoe, (xin lỗi) em và các ban đã bắt và ăn thịt rất nhiều! (Đến nay không biết ở quê có còn con nào không ??

Nhưng xin cho anh biết: hồi đó tụi em phân biệt con nào lớn có yếm lớn nhiều màu sắc là con đực; con nhỏ không yếm hoặc yếm nhỏ là cái!? Nhờ anh thông tin đến các nhà khoa học kiểm tra xem!
Chào anh và chúc anh vui.”

Bạn Tran Duc:

“Con ‘thằn lằn’ bác nói trong bài viết có lẽ là con dông mà bà con ta thường gọi. Con này có ở khắp đất nước, đặc biệt là ở ven biển miền trung, những vùng cát trắng.  Chắc có lẽ các bác chưa quen thôi chứ con này ăn cực ngon, nhất là món nướng lá lốp. Hồi nào bác về VN em đãi bác món dông bá cháy luôn. Bây giờ dông tự nhiên còn ít mà chủ yếu là nuôi nhiều, thông thường cái gì nuôi không bằng tự nhiên được.”

http://www.raovat123.com/app/raovat123/uploads/0/23223/f0d8f91d61a71b7342412a8ff0d6de7a.jpg

 
 Con dông

Như vậy, loại thằn lằn này có tên VN là con dông.  Nó phổ biến ở vùng cát trắng miền Trung.  Hèn gì ở miền Tây không thấy nó, nên dân miền Tây cũng chẳng biết đến nó.  Tôi dùng google để tìm “con dông” thì thấy quả thật loài này đã được nuôi ở VN và nghề này trở thành một kĩ nghệ nho nhỏ.  Ấy thế mà giới khoa học bên nhà không biết nó là loài vật hiếm!  Oh, “hiếm” với mấy nhà khoa học Mĩ (hay thế giới) chứ chẳng hiếm gì đối với VN.
Tôi vẫn thắc mắc nếu toàn là giống cái thì làm sao chúng có thể tái sản sinh được.  Tôi thật không hiểu cái cơ chế mẹ sinh con mà không cần giống đực, nhưng ông Grismer cũng chưa giải thích.  Thật là độc đáo!  Hiểu được cơ chế tái sản sinh của loài dông này có thế làm cho giới đàn ông trở nên vô dụng như bỡn!
Thành thật cám ơn các bạn PTN, NHĐ và Tran Duc. Thành thật bạn Tran Duc có nhã ý thiết đãi người viết một chầu thằn lằn.  Tôi chắc cũng như ông Grismer là cố gắng làm vui lòng bạn, nhưng chắc tôi suy nghĩ nhiều đến sự tồn vong của con dông hơn.
NVT
Khám phá thằn lằn hiếm trong … quán nhậu
 nvtuan.net

Hãng thông tín CNN mới đi một bản tin rất độc đáo: khám phá một giống thằn lằn chưa từng biết trên thế giới tại Việt Nam.  Điều thú vị là nhà khoa học phát hiện qua một bữa ăn trong một quán … nhậu!

Câu chuyện bắt đầu khi ông Ngô Văn Trí để ý đến một cái rọ chứa đầy thằn lằn trong một quán nhậu ở một xã thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điều đáng chú ý là tất cả thằn lằn có vẻ như là giống cái, không có giống đực. Ông Trí liên lạc với một đồng nghiệp người Mĩ để xác định.  Vị đồng nghiệp này, Tiến sĩ Lee Grismer, là một chuyên gia về loại bò sát tại đại học La Sierra University ở Riverside, California.  Grismer khi xem qua hình liền nghĩ ngay đây là một giống thằn lắn độc đáo, thế giới chưa từng biết. Ông và con trai ông là Jesse Grismer (đang làm luận án tiến sĩ) lập tức bỏ hết mọi việc sau lưng, mua vé máy bay đi Việt Nam để tìm hiểu.
Đến Sài Gòn, hai cha con cùng ông Ngô Văn Trí thuê xe gắn máy đi đến quán nhậu để thu thập dữ liệu.
Trước khi đi, ông dặn chủ quán đừng bán hết thằn lằn.  Chủ quán đồng ý chừa thằn lằn cho các nhà nghiên cứu, nhưng sau đó vì say xỉn nên ông bán hết thằn lằn cho thực khách!  Khi các nhà khoa học đến nơi thì chẳng còn một con nào.  Chuyến đi thực điạ tưởng như sắp tan thành mây khói ...
Quyết chí không “đầu hàng” nghịch cảnh, các nhà khoa học tìm các quán khác trong làng và mướn trẻ em địa phương đi bắt thằn lằn. Họ tìm được hơn 60 chú thằn lằn. Kết quả phân tích DNA lại đưa ra một ngạc nhiên khác: tất cả thằn lằn đều là giống cái, và chúng tự tái sản sinh từ mẹ chúng, có lẽ qua một quá trình tiến hóa tự nhiên.
Tiến sĩ Grismer cho biết "Đây là một giống [thằn lằn] hoàn toàn mới, là giống mà các nhà khoa học đã bỏ quên qua nhiều thế kỉ”.  Ông còn nói "Những gì chúng tôi phát hiện là những gì người dân địa phương biết rất lâu rồi, nhưng hiểu biết của họ không giống như cái hiểu biết của nhà khoa học”.  Họ đặt tên cho giống thằn lằn này là Leiolepis ngovantrii. Chú ý ngovantrii là tên nhà khoa học người Việt phát hiện ra nó: Ngô Văn Trí.
Thế thịt thằn lằn Leiolepis ngovantrii nếm ra sao? Tiến sĩ Grismer nói dí dỏm: nó chẳng có gì giống như thịt gà cả, và chắc chẳng ai muốn dùng nó thay thế cho Big Mac (một loại hamburger nổi tiếng của nhà hàng McDonald), và có lẽ cũng chưa ai ngĩ đến chuyện dùng thịt thằn lằn cho bánh mì thịt đâu.  Ông cho biết để tỏ thái độ lịch sự với chủ quán nhậu, ông phải nín thở để ăn thịt thằn lằn. Ông mô tả rằng cắn một miếng thịt xong, ông cảm thấy như có cái gì rất cằn cỗi và chai điếng trong miệng.
Nhiều khám phá khoa học xảy ra rất tình cờ, và khám phá loại thằn lằn Leiolepis ngovantrii là một minh chứng.  Câu chuyện cho thấy một lần nữa, Việt Nam ta là địa bàn của rất nhiều khám phá khoa học, nhưng cần phải có sự dấn thân và quyết tâm.  Tôi đang tự hỏi khi khám phá này được công bố trên một tập san khoa học quốc tế (chắc chắn) ai sẽ là người được ghi danh công trạng. Hi vọng rằng người được ghi công là người Việt.
NVT


Thằn lằn hiếm trong quán nhậu


Giống thằn lằn Leiolepis ngovantrii

Chợ (bán thằn lằn?)


Hai cha con mướn xe ôm đi thực địa


Lội rừng


Quê hương của thằn lằn hiếm Leiolepis ngovantrii

Nhờ trẻ em địa phương dùng dụng cụ dân dã bắt thằn lằn

Đây là giống thằn lằn hiếm lần đầu tiên được phát hiện ở VN

--
Việt Nam là điểm nóng nạn buôn bán động vật hoang dã (VOV)-Người Việt Nam vẫn còn thị hiếu sử dụng động vật hoang dã hay các sản phẩm từ chúng phục vụ nhu cầu ăn uống, chữa bệnh và trang trí. Vì vậy, số lượng động vật hoang dã suy giảm nhanh chóng, nhiều loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

--
Rùng mình mầm bệnh từ rác tàu hỏa (DV 10-1-12)
-
 Sự thực về thuốc thúc chín rau quả của Trung Quốc (ĐV/Chinadaily). “Chỉ cần bỏ ra 5 NDT (gần 17.000 đồng) mua thuốc kích chín, nông dân Trung Quốc có thể thu về 3.000 NDT (gần 10 triệu đồng). Đó là mức lợi nhuận siêu khủng nhờ loại hóa chất độc hại này“.
Hàn the và chất tạo ngọt gây ung thư trong thực phẩm (Bee).-Nông dân ở phố (TTCT).-“Tắc” đường về ăn Tết (TT&VH).
Ngay thủ đô có ngôi làng đa thê (VTC).-- TP.HCM: Kho phế liệu 4.000m2 thành biển lửa (VTC).- Đội hút đinh, vá xe lưu động không nghỉ tết (TN).-- Ủng hộ phạt nặng vi phạm giao thông nội đô (TN). Ôsin bị tra tấn: Chồng bà chủ cũng ‘hoảng’ khi nhìn vết bỏng (GDVN).-- Cứu kênh rạch: Cần sự quyết tâm, chung tay (PLTP).-

-Vùng 5, Vùng 2 Hải quân tiếp nhận các tàu Hải quân HQ-264; HQ-265; HQ 272 (QĐND).  -  Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân tiếp nhận tàu chiến hiện đại (TN).  - Cận cảnh tàu chiến hiện đại nhất ‘made in Vietnam’ (VNN).--Su-30MK2 rơi ở Nga nhiều phần là chiếc sắp giao cho Việt Nam- Nguoi Viet Online- Chiếc máy bay chiến đấu đa năng Su-30MK2 rơi ở Viễn Ðông Nga khi bay thử có vẻ là chiếc nằm trong lô hàng sắp giao cho Việt Nam. - Chiếc Su-30 bị rơi thuộc lô máy bay xuất sang VN? (ĐV/Vz, Interfax).-


Tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam được nêu lên tại LHQ >< VN sẽ ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền

VN sẽ ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền -Chính phủ Việt Nam muốn Hội đồng Nhân quyền 'tôn trọng độc lập, chủ quyền'
Việt Nam sẽ ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2013-2016 và nói "không chính trị hóa" vấn đề này.

VN bị chất vấn về chính sách dân tộc
 
 
– Hợp tác phát triển du lịch thác Bản Giốc (NLĐ).- Việt – Trung sẽ mở thêm cửa khẩu (VNE).
-Nga đánh đổi bí mật tên lửa phòng không với Israel- vietnamdefence- WikiLeaks tiếp tục đăng tải các thư từ mà các nhân viên công ty Stratfor Global Intelligence trao đổi với nhau qua thư điện tử. Một thư điện tử ngày 26.2.2009 có đề cập đến quan hệ Nga-Israel.
--Ấn Độ - Trung Quốc căng thẳng: New tensions in India-China border dispute raise concerns