Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

Tin thứ Hai, 19-11-2012

Tin thứ Hai, 19-11-2012

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kZVxHO_YBUc
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Chuyện bác sĩ nhận phong bì: Nhờ paparazzi (NNVN).
- Đại biểu Quốc hội nói về việc Việt Nam nhận đăng cai ASIAD 19: “Không phải nhận rồi cứ xây phứa lên…” (SGTT).

Không để vấn đề biển Đông làm lu mờ Thượng đỉnh ASEAN 21 (RFA) -   —-10 nước ASEAN đồng lòng muốn TQ đàm phán về Biển Đông (RFA)   —ASEAN chấp thuận bản Tuyên ngôn Nhân quyền đang gây tranh luận (VOA)   —Tuyên bố nhân quyền ASEAN được thông qua bất chấp dư luận dè dặt (RFI)
Biển Đông: Toàn khối ASEAN nhất trí đòi Trung Quốc nhanh chóng đàm phán quy tắc ứng xử (RFI)   —Quốc hội nghe báo cáo về Biển Đông (VNN).
Việt Nam đề nghị Singapore đào tạo cán bộ quân đội(GDVN)  —Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông (RFI)
Người dân Văn Giang
‘Đại biểu quốc hội không về Văn Giang’ (BBC)  -Không có đại biểu quốc hội nào về thăm gặp và tiếp xúc với cử tri, cũng như người dân địa phương khiếu nại đất đai ở Văn Giang, tỉnh Hưng Yên hôm Chủ Nhật, 18/11/2012, sau khi người dân đã công khai gửi thư mời.
‘Thực sự nghe nỗi thống khổ của dân’ (BBC/nghe PV) – Tiến sỹ Nguyễn Quang A thuật lại cảm tưởng khi ông về thăm người dân đấu tranh đòi đất trong dự án Ecopark ở Văn Giang, tỉnh Hưng Yên hôm 18/11/2012.
Ông nói với BBC Việt ngữ: “Có thực sự đi xuống dưới đó nghe bà con người ta kể những chuyện thì mới có thể hiểu được nỗi thống khổ của người dân ở đó.” -”Có nhiều ba con người ta kể suốt 8 năm nay người ta đã thực sự bị hành hạ như thế nào về chuyện đất đai.”Dân Văn Giang mời dân biểu ‘vi hành’ (BBC)

Văn Giang chào đón khách quý (Nguoibuongio) -- Chúng ta mới chỉ đối thoại được với một ông cán bộ đã về hưu thôi, chứ chưa có cái gì gọi là chính thức từ phía chính quyền cả.: Cụ Lê hiền Đức.

Có một người dân kiện vừa chết, thưa Quốc hội! (Đào Tuấn) -Có ở nơi nào trên thế giới có hẳn một tầng lớp những người “dưới 0” như ở Việt Nam?

Ngày hội Toàn dân đại đoàn kết của nông dân Văn Giang (J.B Nguyễn hữu Vinh)
Đã qua rồi cái thời “khốn khó” phải phải quỳ lụy bợ đỡ cái đám CÔNG NÔNG (Bấn cố là núm bờ on)…cho nên “chúng bay” sao mặc kệ,ai biểu nghe lời tao làm chi,nay thì phải là “dô sản- Đại gia…” chớ-Cờ vào tay ai nấy phất,nhà cao cữa rộng, vàng đô….đồ Tây …ngu sao không hưởng- Đâu còn “bơ thừa sữa cặn” mà là đồ xịn không hà.Tât cả Đất đai của cái Nhà nước CHXHCNVN này là mấy “Ông Bà Bần cố” làm chủ Tập thể rồi,còn đòi cái gì nữa???Quan Anh bận họp lo chuyện “quốc gia đại sự” quớn đâu mà xuống dưới đó.Chúng tớ là Đại Biểu nhé,có chữ ĐẠI,đâu phải  làm Dân muốn biểu sao cũng được, Chúng tờ là Lãnh Đạo là Quản lý cái xứ sở nầy ,bọn Tư bản nó bảo là Dân Biểu-Bậy ,Dân mà Biểu quan à? Chờ Mặt Trời mọc hướng Tây .
“Có thể cấm hoạt động facebook mà không bắt buộc phải cấm internet”  (GDVN)
Còn ai dám chống tham nhũng ? (Thanhnien) -Người tố cáo bị trù dập, bị trả thù, còn ai dám chống tham nhũng khi các cơ quan chức năng chưa bảo vệ được người tố cáo… Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi Thanh Niên ngày 18.11 đăng bài Khốn đốn vì chống tham nhũng. Cần tuyên dương …  -Khốn đốn vì chống tham nhũngThanh Tra
Sao có thể… yên tâm?!  TT – Bạn đọc có địa chỉ email bkhanhquang@… sau trận động đất dữ dội tại Sông Tranh 2 chiều 15-11 (Tuổi Trẻ 16-11 đã phản ánh) viết: “Động đất cứ xảy ra hoài và cường độ càng ngày càng lớn hơn! Chủ đầu tư đập thủy điện Sông Tranh 2 và các cơ quan ..
Quá tải trại giam (Dantri) -Báo cáo của Viện KSND TP.HCM với Ban pháp chế HĐND TP tại buổi làm việc sáng 16-11 cho biết qua kiểm tra cho thấy cơ sở vật chất của các nhà tạm giữ (thuộc công an quận huyện), trại tạm giam (thuộc Công an TP) đang xuống cấp, không đủ diện tích ..

Hồ Xuân Hoa và Tôn Chánh Tài sẽ kế vị Tập Cận Bình vào năm… 2022 (Thụy My RFI blog)

Đại sứ Trung Quốc tại Canada bác bỏ cáo buộc gián điệp (Thụy My RFI blog)

Hàng trăm người dân Cam Bốt bị mất đất cầu cứu Tổng thống Mỹ (Thụy My RFI blog)

Tập Cận Bình đăng quang : Chiến thắng của các « thái tử đỏ »(Thụy My RFI blog)

Thật hạnh phúc khi nhìn những tấm ảnh này ! (Trần đăng Tuấn)- Blog này là của Ông TS. “Cơm Có Thịt”

Giải tỏa dân khiếu kiện  (Lê hiền Đức) -  LHĐ :  Báo Thanh tra có thể đã viết không đúng sự thực, ông Nguyễn Hồng Điệp thì được dân khiếu kiện rất quý mến, chỉ có ông Phan văn Hải – trưởng phòng tiếp dân-  là bị dân chửi rất nhiều, ném cả vỏ chuối vào mặt.  

  Báo chí và các cán bộ cần phát ngôn có văn hóa, đúng luật và có đạo đức, trách nhiệm. Nói giải tỏa dân khiếu kiện là ăn cháo đá bát, không có người dân nào rỗi hơi đi khiếu kiện cho vui cả. Hãy làm đúng trách nhiệm của mình và theo qui định của pháp luật, công khai minh bạch. 
http://thanhtra.com.vn/tabid/77/newsid/60961/temidclicked/2/seo/Giai-toa-hang-chuc-doan-dong-nguoi/Default.aspx

 Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước: Giải tỏa hàng chục đoàn đông người

Tin về dân oan Ngọc Anh bị công an Hà nội bắt cóc, đánh đập. (Lê hiền Đức)

Kính chuyển anh Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng giáo dục. (Lê hiền Đức) -Yêu cầu anh xem xét, trả lời bằng văn bản, tôi sẽ đăng lên trang Lê Hiền Đức sau một tuần về kết quả xử lý, trả lời của Bộ giáo dục.

Yên Bình dậy sóng (Báo Lao động)

HÃY NOI GƯƠNG BÀ CON VĂN GIANG ĐỔ VỀ HÀ NỘI BUỘC QUỐC HỘI PHẢI CHẤP NHẬN ĐA SỞ HỮU ĐẤT ĐAI! -Quanlambao- Có lẽ không một người dân nào không thấu hiểu chính cái Luật Đất đai ‘Sở hữu toàn dân’ là cội nguồn của bất công, của tham nhũng, của sự  phản kháng, khiếu kiện kéo dài chiếm đến 70% khiếu kiện ở Việt Nam như tổng kết của các ngành Tòa Án, Kiểm sát. Và chính ngay các Quan chức Chính phủ từ Trung Ương đến địa phương đều thấu hiểu điều này?Sở hữu đất đai là nhu cầu tối thiểu của Quyền con người!
SỰ THẬT CỦA CÁI GỌI LÀ ‘ĐẢNG PHÂN CÔNG’ CỦA THỦ TƯỚNG! (P1.)  -Quanlambao Suốt tuần qua không chỉ dâm cư trên mạng mà có thể nói nhân dân cả nước, bất cứ quán cóc, vỉa hè nào ngồi xuốn là nghe không đàm tiếu về ngài tụ phong mình ’8 điểm và nửa giải Nobel’ và Ngài Thru Tướng ‘suốt 51 năm theo sự phân công của Đảng”!!! … Vì vậy mà kiên quyết không từ chức!
Vậy sự thật của cái gọi  ‘Đảng phân công’ cho Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng để  được sự đồng lõa của 129 con ‘Tinh Tinh’ trước Hội Nghị Trung Ương 6 là thế này đây: (Phần 1)
CHÍNH SÁCH ĐỘC QUYỀN VÀNG – THỰC CHẤT LÀ QUỐC HỮU HOÁ THƯƠNG HIỆU & THÔNG ĐỐC BÌNH TỎ RÕ SỰ KHINH THƯỜNG QUỐC HỘI! (QLB)
THỐNG ĐỐC BÌNH – MỘT KẺ ĐẠI BỊP & PHỤC VỤ CÁC BỐ GIÀ TRONG CON MẮT CẢ NƯỚC! (QLB)
Đào Tiến Thi: VÔ TẬN LÒNG DÂN (Tễu)Vô tận lòng dân Đào Tiến Thi Theo lời mời của bà con nông dân Văn Giang (đăng trên mạng), tôi quyết tâm gác lại tất cả đống công việc bề bộn liên quan trực tiếp đến cơm áo gạo tiền của gia đình tôi để được mục kích tận nơi mảnh đất mà mình vốn không có quan hệ gì nhưng cũng phải rơi nước mắt, phải phẫn nộ khi xem hình ảnh “Trận…
Chưa đến tuổi và đến tuổi.! (Nguoibuongio)

Phương tiện đàn áp tôn giáo: Các vụ án được dàn dựng (NVCL)

Bản phúc trình về tình hình Công Lý, Hòa Bình và Nhân Quyền trong Xã Hội Việt Nam hiện nay(NVCL)

Bộ GDĐT tiết kiệm rứa? (Nguyễn quang Lập ) -  Hi hi khổ thân Bộ GDĐT, đến bây giờ vẫn không chui đầu ra khỏi chủ nghĩa hình thức lại còn đòi nói chuyện đổi mới. -Đom!   —20-11: KHÔNG NHẬN HOA, CHỈ NHẬN PHONG BÌ ! (Tamsuygiao)
“Của tin gọi một chút này làm ghi” - Gs Tương Lai  (Quechoa)
Công trình thuỷ điện: những lời hứa gió bay   SGTT.VN – Trên lý thuyết, khi xây dựng dự án thuỷ điện, việc tái định cư, định canh cho người dân phải thực hiện trước tiên, sau đó mới triển khai thi công dự án. Thế nhưng trong thực tế những việc đáng làm như trên thường bị bỏ…
Lãng phí tàu khổng lồ  (TN) -Hàng loạt con tàu trọng tải lớn, trị giá từ vài trăm tỉ đến cả nghìn tỉ bị chủ tàu bỏ rơi, trở thành những con tàu “ma” khổng lồ dập dềnh trên các vùng biển từ bắc vào nam. Thậm chí, một số tàu còn bị chủ hàng siết nợ, giữ làm tin tại các vùng biển nước ngoài.
Không chỉ là vinh danh  (TN) -Hầu hết mọi vụ án tham nhũng bị phanh phui đều xuất phát từ tố cáo của nhân dân, từ các vụ điển hình như vụ Lã Thị Kim Oanh, vụ lấy đất tái định cư chia cho quan ở Đồ Sơn (Hải Phòng), PMU 18 đến những vụ tiêu cực ở một nhà máy, xí nghiệp. Nhưng ấn tượng ở các buổi vinh danh những người có thành tích chống tham nhũng là nước mắt, là nỗi truân chuyên của người trong cuộc.Đề nghị cách chức cán bộ ăn chặn tiền khen thưởng (TN)

Thủy điện Sông Tranh 2: 5.100 tỉ đồng và 40.000 sinh mạng (NLĐ) -Trước khi có thủy điện Sông Tranh 2, khu vực này chỉ xảy ra 8 trận động đất. Đến khi có thủy điện này, trong vòng 1 năm, từ ngày 3-11-2011 đến 15-11-2012, khu vực này xảy ra hơn 70 trận động đất (hay thật, thế là 7.600 tỷ đồng để nằm đắp chiếu, đây có gọi là thất thoát lãng phí không??? Ai chịu trách nhiệm??? Xử lý ra sao???)

Long An: Tuyển nhầm 8 “con nghiện” vào công an (NLĐ)   —-Long An: Tuyển nhầm 8 “con nghiện” vào công an là CON LÃNH ĐẠO CÔNG AN (TTXVA)  -Trong số các “con nghiện” vừa bị Công an tỉnh Long an loại ngũ trước khi được đưa về một số đơn vị, địa phương công tác này, có con út của 1 lãnh đạo công an tỉnh, con của lãnh đạo công an 1 huyện, 2 con của đội trưởng nghiệp vụ công an tỉnh, cùng con của lãnh đạo một số ngành khác…
Làm mướn không công! (NLĐ) -Doanh nghiệp viện đủ lý do để không trả lương cho người lao động, cũng không đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp…

KINH TẾ
- Định vị lại DN Nhà nước (DĐDN).
- Ẩn họa nuôi chồn nhung đa cấp: Chồn nhung đen, từ Vinh sẽ… sang Lào (NNVN).
Đóng cửa nhiều nhà máy chế biến cá tra ngay mùa cao điểm    SGTT.VN – Nhà máy đói nguyên liệu ngay trong thời điểm thị trường xuất khẩu cá tra đang ấm dần lại, còn công nhân cũng rất cần việc để có thêm thu nhập trang trải cuối năm, là một bất lợi lớn đối với ngành cá tra.Sức ép tốc độ gia tăng nợ xấu (VEF)
Bánh đa cua Việt Nam đoạt giải thưởng thực phẩm toàn cầu (SGTT)   –Bong bóng bất động sản còn tiếp tục xì hơi (TN)

VĂN HÓA-THỂ THAO
- Hai bưu thiếp Phạm Quỳnh gửi năm 1922 (Phạm Tôn).
- ELENA PUCILLO TRUONG: ÁO LỤA VÀ HOA SEN (Nguyễn Trọng Tạo).
- Phạm Lưu Vũ: MA SỰ VÀ CON ĐƯỜNG TIẾN HÓA … (Nguyễn Trọng Tạo).
- Xin lỗi, ông là ai? (TTVH). – Hoàng Thảo Chi: XIN LỖI CỤ LOMONOSOV! (Nguyễn Trọng Tạo).
- CÚNG CƠM (Văn Công Hùng).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Điều các thầy cô giáo vẫn đợi chờ từ Tư lệnh ngành Giáo dục (DT). – Mở và đóng (Petrotimes). XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Tỉ lệ vô sinh ở Việt Nam khá cao (SGTT). Cách điều trị liệt dương của Hải Thượng Lãn Ông(GDVN) (hóa ra là Quảng cáo thuốc, báo chí h vui thật)
Kẻ chém lìa đầu cha tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng(GDVN)   —-Hôi của khi thấy xe người khác bị cháy(GDVN)  —-Top 5 sao Việt sở hữu tủ đồ bạc tỉ     (GDVN)   —-Hai vụ tai nạn làm 5 người chếtTuổi Trẻ
Bé gái 6 ngày tuổi bị bỏ rơi  TT – Ngày 17-11, Công an xã Hóa An, TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết cháu bé 6 ngày tuổi đã được chính quyền địa phương tạm bàn giao cho một người dân nuôi dưỡng sau khi được phát hiện bị bỏ rơi. >> Bé sơ sinh bị bỏ rơi: Tranh cãi xác định mẹ …   Phát hiện bé sơ sinh bị vứt dưới gốc câyDân Trí

QUỐC TẾ
- Gaza trên bờ vực chiến tranh (ĐV). – Văn phòng kênh truyền hình Nga ở Gaza bị hư hại (TTXVN). – Cầu nguyện cho hòa bình tại Dải Gaza (VTV).  - 21 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc oanh kích của Israel (VOA). – Israel oanh tạc dải Gaza, 80 người chết (VNE).   – Các nhà lập pháp Mỹ ủng hộ quyền tự vệ của Israel (VOA). – Iran muốn hỗ trợ vũ khí cho Palestine (VOV). – Trên 44 triệu lượt tấn công web của Chính phủ Israel (TTXVN). – Israel và Hamas “choảng” nhau trên… Internet (TTVH).
- Dù không theo đạo Phật, nhưng TT Obama thăm chùa trước khi viếng vua và thủ tướng Thái Lan (Người Việt).

Các nước châu Á đang đầu tư mạnh để mua thiết bị tình báo, trinh sát(GDVN)
Con số vụ tự thiêu tại quận Tongren lên tới 7 vụ tính từ ngày 7 tháng 11 vừa qua.
Thêm 1 phụ nữ Tây Tạng chết vì tự thiêu (VOA) -Một người mẹ của 2 đứa con đã châm lửa tự thiêu, vụ tử vong mới nhất trong một làn sóng các vụ tự thiêu để phản đối chế độ cai trị của Trung Quốc==>>
Người Tây Tạng tại Trung Quốc tiếp tục tự thiêu (RFI)
Những bí mật xấu hổ của tàu ngầm Trung Quốc (GDVN)   —-Bom có điều khiển của Trung Quốc: Tụt hậu 20 năm so với phương Tây(GDVN)  —-Chân dung cô con gái Tập Cận Bình đang theo học tại Harvard (GDVN)
Đại sứ Trung Quốc tại Canada bác bỏ cáo buộc gián điệp (RFI)  —Trung Quốc : Bước Đại nhảy vọt và Nạn đói 1958-1961 (RFI)
Trung Quốc sẽ tập trung kinh tế hay quân sự? (TVN)   —-TQ: Một thế hệ lãnh đạo thấu hiểu dân (VNN)  —Dân giàu Trung Quốc ồ ạt ra xuất ngoại định cư (VEF)  —-Triều Tiên xuất bản sách ca ngợi tài ngoại giao, quân sự Kim Jong-un(GDVN)
Thái Lan giữa hai thế lực Mỹ – Trung (Thanhnien)   —Thái Lan tham gia Hiệp định Thương mại Xuyên TBD (TPP) (RFA)    —Thái Lan: nổ bom đường rầy xe lửa làm 1 người chết (RFA)
Israel sẵn sàng gia tăng áp lực lên Gaza (Thanhnien)   —-Các nhà lập pháp Mỹ ủng hộ quyền tự vệ của Israel (VOA)
Chính phủ Philippines tự tin sẽ đạt được hiệp ước hòa bình với MILF (RFA)   —Nhật cần một chính phủ mạnh hơn để giải quyết tranh chấp lãnh thổ(RFA)  —Nhật cho Miến Điện vay 615 triệu đô la(RFA)
Đông Nam Á thận trọng trước lời lên án « diệt chủng » ở Miến Điện (RFI)
Mỹ hoan nghênh Miến Điện giảm quan hệ quân sự với Bắc Triều Tiên (RFI)   —-Tổng thống Obama kêu gọi Miến Điện cần cải cách hơn nữa(RFA)   —Hàng trăm người dân Cam Bốt bị mất đất cầu cứu Tổng thống Mỹ (RFI)
‘Chuyến đi Miến Điện không phản ánh sự ủng hộ của chính phủ Mỹ’ (VOA) -Tổng thống Obama nói chuyến thăm Miến Điện không có nghĩa là Washington hậu thuẫn chính quyền nước này mà chỉ thừa nhận tiến trình cải cách chính trị đang được xúc tiến tại đây   —-Tổng Thống Obama đến Thái Lan trong chuyến công du 3 nước Á Châu (VOA)

Cám ơn cuộc đời – Thanksgiving (RFA)  -Hàng năm cứ vào những ngày cuối tháng 11, người dân Hoa Kỳ lại cùng nhau tổ chức ngày lễ Tạ Ơn, để tưởng nhớ những người da đỏ đã giúp đỡ tổ tiên người Mỹ những ngày đầu đặt chân trên mảnh đất tự do. Nhưng giờ đây, vào ngày lễ Thanksgiving người Mỹ không chỉ tưởng nhớ những tiền nhân, mà đây còn là cơ hội để các gia đình xum họp, và đoàn tụ.
Courtesy holidayspot -Happy Thanksgiving.===>>
Vụ tai nạn làm 51 em nhỏ thiệt mạng ở Ai Cập: Bộ trưởng từ chức (laodong)
Đức nghi ngờ quyết tâm cải tổ kinh tế của chính phủ Pháp (RFI)   —Pháp : Biểu tình chống hôn nhân đồng tính (RFI)
Đức Giáo hoàng kêu gọi không nghe những lời tiên đoán về tận thế (RFI)   —-Israel tiếp tục tấn công vào dải Gaza – Palestine (RFI)
 

Những kiểu "né" chất vấn ở nghị trường

(Nguoiduatin.vn) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá hai ngày rưỡi chất vấn đã diễn ra dân chủ, công khai. Câu hỏi của đại biểu thẳng thắn, phong phú, sắc sảo. Bộ trưởng đưa ra được các giải pháp xử lý.
Nghị quyết về chất vấn sẽ được thông qua vào cuối kỳ họp. Trong quá trình điều hành từng phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội dành khá nhiều thời gian để chốt lại vấn đề, nhắc việc bộ trưởng. Tuy nhiên, theo dõi 5 buổi chất vấn, ghi nhận của phóng viên về việc chấm điểm các bộ trưởng, nhiều ý kiến cho rằng, trong một số tình huống, cách ứng xử nước đôi hoặc khất nợ của các thành viên Chính phủ thể hiện sự né tránh, chưa dám nhìn thẳng sự thật.
Lựa chọn thông thường nhất là trả lời dạng nước đôi như: "Chúng tôi đang nghiên cứu", "đang sửa đổi", "sẽ tiếp thu"... Dù đại biểu đã đặt ra một vấn đề cụ thể, muốn truy trách nhiệm rõ ràng, có thời gian, địa chỉ, song cách lựa chọn phổ biến nhất vẫn là những lời nói chung chung như "mọi việc vẫn đang được nghiên cứu, đang được thực hiện, chưa thống kê, chưa có kết quả cụ thể". Thậm chí, nhiều bộ trưởng chọn cách đưa thông tin chung chung. Ví dụ, khi bị truy về con số thất thoát hơn 10.000 tỷ đồng ở tập đoàn Sông Đà, Bộ trưởng bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, trả lời theo kiểu ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, rằng "số tiền này không phải mất đi mà là tiền vi phạm nguyên tắc?!".

TS.Trần Du Lịch.
Dạng ứng phó thứ hai với câu hỏi khó là phương án "để quên câu trả lời". Chẳng hạn, khi trả lời chất vấn, Bộ trưởng bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cũng "xin mời đại biểu sang chỗ chúng tôi, chúng tôi sẽ báo cáo". Thậm chí Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến còn khẳng định, nếu thấy ai đưa phong bì "lót tay" bác sỹ thì nên chụp ảnh làm bằng chứng mang đến. Phiên chất vấn các kỳ sau có lẽ nên bố trí thêm màn hình để phát các hình ảnh minh họa?
Điều đáng suy ngẫm, những câu hỏi bị "khất nợ" chính là hỏi về tiêu cực. Với vai trò giám sát, đại biểu sẽ có nhiều cách để lấy thông tin chứ đâu cần đợi đến khi bộ trưởng đăng đàn giải trình mới hỏi. Điều họ trông đợi là bản lĩnh dám đối diện với những câu hỏi "hóc búa" của các thành viên Chính phủ. Bởi thế,ë trước những "lời mời" ghé thăm trụ sở, có lẽ đại biểu cũng chỉ biết cười trừ mà thôi.
Nhiều bộ trưởng khi vấp câu hỏi xoáy lại chọn giải pháp phủ định, cho rằng, thông tin đại biểu cung cấp "lần đầu được nghe", hoặc "mới chỉ nghe qua báo chí, dư luận". Ngoài những cách tránh né như trên, thì phổ biến nhất vẫn là xin khất đến lúc khác, kỳ sau trả lời, hoặc, nhờ tới sự phối hợp của bộ này, ngành kia. Đặc biệt là tranh thủ "đá" quả bóng trách nhiệm về phía Thủ tướng.
Sau phiên chất vấn, nhiều ý kiến e ngại, không phải ai cũng biết cách chọn tâm thế để thẳng thắn đối diện với những câu hỏi khó tại nghị trường. Mỗi kỳ chất vấn chỉ như một cuộc "sát hạch" tín nhiệm. Nhiều vấn đề đã được chỉ đạo rốt ráo, giải quyết có kết quả, nhưng không ít chuyện vẫn còn dai dẳng, bức xúc trong lòng cử tri. Và, tiếc rằng, không phải bộ trưởng nào cũng biết tận dụng cơ hội lấy tín nhiệm ở diễn đàn Quốc hội.
"Tất nhiên thời gian có hạn nên còn một số việc bộ trưởng sẽ xem xét lại để trả lời. Ngay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng còn có tới 16 đại biểu đăng ký mà chưa được hỏi", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.
Song Giang
http://www.nguoiduatin.vn/nhung-kieu...ng-a60397.html

Xã hội dân sự phản đối bản Tuyên ngôn Nhân Quyền đầy sai sót của ASEAN

Ngày 15/11/2012, Phnom Penh, Cambodia - Hôm nay, 65 nhóm, tổ chức dân sự cấp cơ sở, quốc gia, khu vực, và quốc tế đang kêu gọi các nước thành viên ASEAN hoãn việc thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN, cái không hề xứng đáng với tên gọi của nó.
Các tổ chức quyết tâm từ chối bản Tuyên ngôn nếu nó được thông qua với văn bản hiện tại. Thay vào đó, họ kêu gọi các nước thành viên ASEAN gửi bản dự thảo này về lại Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) với sự hướng dẫn để sửa lại cho nó phù hợp với luật nhân quyền quốc tế. 
Tuyên ngôn hiện nay, không nghi ngờ gì nữa, nó không đáp ứng các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế,  huống hồ lại thêm thắt cho nó. Nó đi ngược lại sự đồng thuận quốc tế về nguyên tắc nhân quyền đã tồn tại trong hơn sáu thập kỷ qua. Đáng quan tâm nhất là những quy định cụ thể trong các nguyên tắc chung của Tuyên ngôn, nó xé nát những khái niệm cốt lõi của quyền con người vốn đã được chấp nhận từ lâu. Theo những quy định này, sự thụ hưởng các quyền quy định trong Tuyên ngôn phải “cân bằng với thực hiện nhiệm vụ” (Nguyên tắc 6), phải chịu sự chi phối của “bối cảnh quốc gia và khu vực” và chiếu cố đến các nền tảng văn hóa, tôn giáo và lịch sử khác nhau” (Nguyên tắc 7). Hơn nữa, tất cả các quyền quy định trong Tuyên ngôn sẽ bị hạn chế trên một mảng rộng các yếu tố bao gồm “an ninh quốc gia” và “đạo đức xã hội” (Nguyên tắc 8).
Không hề có một thiết chế khu vực hay quốc tế nào áp dụng tính “cân bằng” giữa việc thụ hưởng các quyền và tự do với nhiệm vụ và trách nhiệm. Ngược lại, những thiết chế hiện nay được hình thành trên ý tưởng rằng quyền con người trong tất cả mọi người có từ lúc sinh ra, không phải là loại hàng hóa cần tìm kiếm. Trong thực hành Luật pháp quốc tế không cho phép những hạn chế quy mô, có hiệu lực như vậy, cái có thể dùng để biện hộ cho hành vi vi phạm các quyền được bảo đảm ở những nơi khác trong Tuyên ngôn. Cuối cùng, luật pháp quốc tế đặt lên tất cả các thành viên ASEAN Kỳ một nhiệm vụ, bất kể “bối cảnh quốc gia và khu vực” của họ, phải tôn trọng và bảo vệ tất cả các quyền con người và các quyền tự do cơ bản.
Các nhóm xã hội dân sự đã nhiều lần bày tỏ quan ngại nghiêm trọng trong quá trình soạn thảo và nội hàm của Tuyên ngôn kể từ khi nó khởi động. Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền đã gặp gỡ các nhóm xã hội dân sự khu vực vào thời điểm cuối của quá trình này và đã bỏ qua hầu hết các khuyến nghị của họ. Một số nước đã tổ chức tham vấn với các nhóm xã hội dân sự trong quốc gia cảu mình, nhưng các cuộc họp đó hầu như không hiệu quả. Ở một số nước khác thì không hề có tham vấn nào được tổ chức. Hầu hết quá trình soạn thảo đã được tiến hành trong bí mật và các văn bản hiếm khi được chia sẻ và không bao giờ được công bố công khai.
Đối với Chính phủ Campuchia, việc thông qua Tuyên ngôn sai sót cơ bản này trong thời gian Hội nghị cấp cao ASEAN 21 tại Phnom Penh sẽ phản ánh tiêu cực về vai trò và di sản của nó trong việc xây dựng hệ thống nhân quyền của khu vực.
Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền cũng nên tiến hành soạn thảo một cách minh bạch và mời các nhóm tổ chức xã hội dân sự cơ sở, quốc gia, khu vực và quốc tế tham gia quá trình này một cách có ý nghĩa.
Nếu các nước thành viên ASEAN từ chối để tiếp tục quá trình soạn thảo và tiến hành thông qua Tuyên ngôn trong hình thức hiện tại của nó, các tổ chức sẽ phản bác Tuyên ngôn và lên án phê chuẩn nó. Những người dân trong khu vực và cộng đồng quốc tế nhân quyền và các bên liên quan sẽ tiếp tục dựa chủ yếu vào các thiết chế quốc tế hiện hành để bảo vệ quyền con người trong ASEAN.
Được ký tên bởi:
  1. ASEAN Watch, Thailand
  2. ALTSEAN-Burma
  3. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
  4. ASEAN LGBTIQ Caucus
  5. Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
  6. Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI)
  7. Amnesty International
  8. Article 19
  9. ASEAN Disability Forum (ADF)
  10. Bank Information Centre (BIC)
  11. Boat People S.O.S.
  12. Burma Issues
  13. Burma Partnership (BP)
  14. Cambodian Food and Service Workers Federation (CFSWF)
  15. The Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC)
  16. The Cambodia Youth Indigenous Association (CIYA)
  17. Civil Rights Defenders
  18. Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia
  19. Community Management Centre (CMC)
  20. DEMA Malaysia
  21. Dignity Interntional
  22. ELSAM Papua
  23. Focus on the Global South
  24. FONGTIL – The NGO Forum of Timor-Leste
  25. Housing Rights Task Force (HRTF)
  26. Human Rights Foundation of Monland (HURFOM)
  27. Human Rights Watch
  28. IMPARSIAL- The Indonesian Human Rights Monitor
  29. Independent Democracy of Informal Economy Association (IDEA)
  30. The International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC)
  31. Indigenous Peoples Task Force (IPTF)
  32. Indonesia for Humans
  33. International Commission of Jurists (ICJ)
  34. International Federation for Human Rights (FIDH)
  35. Institute for Essential Services Reform (IESR), Indonesia
  36. Knowledge and Rights with Young People through Safer Spaces (KRYSS)
  37. Land Reform Chiang Mai
  38. Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta
  39. Migrant Forum in Asia
  40. Nationalities Youth Forum
  41. Palaung Women’s Organization
  42. Peace Way Foundation
  43. People’s Empowerment Foundation
  44. People Like Us (PLU)
  45. Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA)
  46. Philwomen on ASEAN
  47. Protection International
  48. PT Foundation
  49. Rainbow Rights Project Inc.
  50. SAMIN Indonesia
  51. Sayoni
  52. Seksualiti Merdeka
  53. Shwe Gas Movement
  54. Southeast Asia Committee for Advocacy (SEACA)
  55. Solidaritas Perempuan
  56. Southeast Asia Women’s Caucus on ASEAN
  57. Task Force Detainees Philippines (TFDP)
  58. Taxi Network Thailand
  59. Thai Transgender Alliance
  60. The Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS)
  61. Towards Ecological Recovery and Regional Alliance (TERRA)
  62. Disabled Persons International (Asia-Pacific)
  63. Peace and Conflict Studies Center (National University of Timor-Leste)
  64. People’s Empowerment Foundation (PEF)
  65. Urban Community Mission Jakarta
  • Yap Swee Seng, Asian Forum for Human Rights and Development, tel:  +66 81 8689178 (Bangkok),  +855 13 995545 (Phnom Penh)
  • Emerlynne Gil, International Commission of Jurists, tel:  +66840923575
  • Mora Sar, ASEAN Grassroots Peoples’ Assembly, tel:  +85516525781
  • Atnike Sigiro, KontraS, tel:  +628129401766
  • Ye Shiwei, International Federation for Human Rights, tel:  +66896735265
  • Sister Cres Lucero, Task Force Detainees of the Philippines, tel: +6329209891642
Please click here to download the PDF file.
 
''Nửa giải Nobel'' và trách nhiệm điều hành


TS Phạm Đỗ Chí – nguyên chuyên gia cao cấp của IMF đã dành riêng cho DĐDN cuộc trao đổi độc quyền về một số thông tin mà Thống đốc NHNN vừa trả lời trước QH.


Biểu đồ tăng trưởng GDP , chỉ số lạm phát, biến động tỷ giá VND/USD từ 2009-2011


“Theo phát ngôn của Thống đốc NHNN, có thể thấy ông rất khiêm tốn khi chỉ muốn nhận một nửa Giải Nobel Kinh tế nếu xử lý được cùng lúc “bộ ba vấn đề bất khả thi” do ông nêu ra dưới đây. Tuy nhiên, ở góc nhìn chuyên gia thường xuyên thảo luận về kinh tế học vĩ mô, tôi hơi ngạc nhiên với bộ ba các vấn đề “bất khả thi” mà Thống đôc đã nêu, bao gồm 3 mục tiêu kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng và ổn định tỷ giá. Bởi lý thuyết bộ ba bất khả thi nổi tiếng mà các kinh tế gia Robert Mundell và Marcus Fleming phát triển trong những năm 1960 nguyên thủy là bao gồm ba mục tiêu khác hẳn: Ổn định tỷ giá cố định, Tự do hóa dòng vốn, và Chính sách tiền tệ độc lập – là những vấn đề nền tảng cho kinh tế học vĩ mô của một nền kinh tế mở - không thực hẳn tương đồng hay có hàm nghĩa tương đương với các vấn đề mà Thống đốc đã nêu, có thể do lầm lẫn lúc phát biểu.

Hơn nữa, 3 vấn đề tưởng chừng bất khả thi theo quan điểm của Thống đốc, trong thực tế, vẫn có thể được triển khai gần như song song trong bất cứ nền kinh tế nào, nhưng do những đặc thù nội tại của nền kinh tế VN, sẽ nên được tính toán trong trung hạn với lộ trình khoảng 2-3 năm để đạt đến mục tiêu.

Cụ thể, để thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô bao gồm đặc biệt việc kiềm chế lạm phát, điều đầu tiênThống đốc nên quyết liệt tránh việc tăng dàn trải khối tiền tệ tín dụng hàng năm, lập lại trật tự của hệ thống NH và thực thi chính sách tiền tệ trong định hướng ưu tiên tái lập cơ chế thị trường. Cần sớm bỏ trần lãi suất huy động và lãi suất cho vay để có tiếng nói thị trường thực sự và điều này hoàn toàn nằm trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của NHNN. Hiện, nợ xấu đang được xem là vấn đề số 1 cần được xử lý của hệ thống NH. Tuy nhiên, Thống đốc cần phải đặt ra câu hỏi và có đáp án chắc chắn rằng: Liệu thành lập một Cty Mua bán nợ cấp Quốc gia, trong tình trạng ngành kinh doanh NH đang nhiều rủi ro về đạo đức, số liệu ảo, sở hữu chồng chéo, sẽ có thể giải quyết dứt điểm vấn đề nợ xấu và vấn đề đó sẽ không trở lại trong vài ba năm tới? Nói cách khác, nợ xấu chỉ là “ngọn” của vấn đề. Cái “gốc” là các vấn đề quản trị rủi ro của hệ thống NH, sổ sách không minh bạch... thì giải quyết nợ xấu lúc này trước khi tái cơ cấu hệ thống NH, liệu sẽ đảm bảo giải quyết rốt ráo mọi vấn đề? Hơn nữa lạm phát chỉ có thể được giải quyết căn bản trên hoạt động của một hệ thống NH lành mạnh, một chính sách tiền tệ thực sự theo cơ chế thị trường, kết hợp với một chính sách tài khóa chặt chẽ phù hợp, hoàn toàn nhất quán với một mục tiêu lạm phát kỳ vọng chỉ bằng ½ mục tiêu chúng ta đang đặt ra hiện nay.

Trở lại vấn đề vĩ mô, do áp lực phải kiềm chế lạm phát nên tăng trưởng của nước ta đang tương đối chững lại trong hai năm qua. Nhưng để một nền kinh tế có thể lấy lại tăng trưởng và bền vững ở mức 7-8%, trong khi lạm phát chỉ dưới 6% như trước 2007, căn bản chính sách tiền tệ vẫn phải có mục tiêu điều hành hợp lý. Hiện nay, trong chính sách điều hành tiền tệ cuối năm 2012 và đầu năm 2013 như loan báo, NHNN chưa nhắc đến một chính sách tiền tệ cụ thể và thích hợp để vừa kiềm chế lạm phát, vừa cởi trói cho hoạt động sản xuất, giảm hàng tồn kho, tăng khả năng tiếp cận tín dụng và quan trọng là hỗ trợ nâng cao vai trò khu vực tư doanh – động cơ của sản xuất và chiếm hơn 50% GDP của nền kinh tế. Ở đây, việc ấn định tốc độ tăng trưởng tiền tệ và tín dụng hợp lý tính ra từ các mục tiêu tăng trưởng GDP, lạm phát và cán cân thanh toán cho năm 2013 cần được tính toán và thông báo, song song với hoạt động điều hành theo cơ chế thị trường sẽ tạo ra hệ quả mong đợi là ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo động lực cho tăng trưởng – 2 trong 3 vấn đề tưởng chừng bất khả thi.

Cuối cùng, vấn đề mà Thống đốc tưởng chừng bất khả thi thứ 3 về tỷ giá, từ sự ổn định và đã đạt được 2 mục tiêu nói trên, hoàn toàn có thể ổn định và tương hỗ cho nhau. Tại VN do lạm phát hàng năm, vẫn còn cao hơn nhiều một số đối tác thương mại trên trường quốc tế. Do đó, việc chấp nhận trượt giá đều đồng VN trong khoảng 1-3%/ năm là chấp nhận được (như đã làm trước 2007) như ổn định tỷ giá tương đối, qua đó cũng là để bảo vệ sức cạnh tranh cho hàng xuất khẩu. Điều này tưởng chừng liên quan đến thị trường vàng nhưng thực tế lại chưa hẳn. Nếu vĩ mô ổn định, không lạm phát cao, tăng trưởng bền vững, vàng hay ngoại tệ sẽ không còn là lựa chọn của người dân và theo đó vị thế đồng VN được nâng cao, đương nhiên tỷ giá sẽ ổn định mà không cần thiết phải “đóng khung” hành chính cho tỷ giá cố định như NHNN đang “mê say” theo đuổi với việc cho độc quyền vàng miếng SJC để “ổn định thị trường vàng” hay “bất chấp việc liên thông với giá vàng quốc tế” - một sự thay đổi 180 độ gây bao ngỡ ngàng so với chính sách mà chính NHNN tuyên bố chỉ cách đây vài tháng!!!

Nói một cách lạc quan trong mầu hồng như chính tinh thần của Thống đốc trong kỳ họp QH, chúng ta có quyền kỳ vọng những gì tưởng chừng bất khả thi về chính sách vẫn có thể khả thi trong hiện thực của ngày mai. Tuy nhiên, với những chính sách của thì hiện tại, chúng ta khoan mơ tới nửa giải Nobel Kinh tế mà chỉ cần thay đổi và áp dụng những chính sách tiền tệ và tài khóa căn bản của khóa học kinh tế nhập môn, đã đủ để đưa nền kinh tế đất nước vượt qua những khó khăn hiện tại. Mong lắm thay!”.

Nguồn:http://ndhmoney.vn/web/guest/s02/-/j...hanh?fr=baomoi