Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Tin thứ Năm, 12-12-2013 - Thông báo về kết quả họp lần 2 của UBND Tỉnh Ninh Thuận về giải quyết khiếu kiện của 195 hộ dân khu vực nhà máy điện hạt nhân

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Giới thiệu sách “Hoàng Sa Trường Sa là máu thịt Việt Nam” (TQ/ Phan Duy Kha). – TRƯỜNG SA CỦA THẮNG (Mai Thanh Hải).
- Cách dùng mắm tôm trong văn hóa đàn áp ở Việt Nam (Bùi Hằng). – Nguyên Thạch: Côn an giựt dọc! (VLB). “Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền/ Thì mắc chứng gì phải nổi điên?/ Phải đi cướp giựt rùi chạy trốn/ Ba lô sách vở, nào phải tiền!” – Mầu Cầu Vồng (DLB).
- Tiến sĩ đảng (Blog RFA). “Có phải do bằng cấp mà trí thức đảng nhận được không phù hợp với thực tiễn đời sống nên chúng luôn gây di hoạ cho bản thân người học và nhận bằng? hay vì sự thẩm thấu kiến thức của đảng viên quá hạn hẹp khiến bao nhiêu điều hay lẽ phải xem chừng vẫn nằm ngoài bài học vỡ lòng?
- Thư gửi các đồng chí chưa bị lộ (Quê Choa). “Tượng đài ông Vơ-la- đi-mia I-lích vừa mới bị kéo đổ, đập nát ở thủ đô Ki-ep nước U cờ rai na. Điều đó cho thấy chủ thuyết mà chúng ta theo đuổi không có giá trị thực tế. Chúng ta là con đẻ của chủ thuyết ấy. Vậy chúng ta hãy giành một phút mặc niệm tất cả những gì gọi là khốn nạn nhất trên đời này!
- ĐẠI CỤC (Nguyễn Quang Vinh). – Cái “đại cục” nó to bằng nào (Đào Tuấn). “Nếu ở đâu cũng mang đại cục ra để xử lý thì liệu đất nước này làm gì còn có cái đại cục nào để giữ khi những hành vi tham nhũng hai năm rõ mười, gây bức xúc dư luận khi xâm phạm cả quyền lợi của những người yếu thế rõ ràng như thế mà lại xử lý hành chính vì…đại cục“.
- Cú bắt tay Obama – Castro có thành lịch sử? (Hiệu Minh). “Gần đây có cú bắt tay của chủ tịch Trương Tấn Sang với TT Obama trong Nhà Trắng dấy lên bao hy vọng. Nào là TPP, nhân quyền, dân chủ, nhưng HP VN vẫn như cũ. Có lẽ hồi kết cũng như vụ Obama bắt tay Raul Castro mà thôi.  Nếu có đợi, chắc còn phải rất lâu. Thế giới này biến đổi vừa nhanh vừa chậm, tùy thuộc vào não trạng của chính khách có tầm hay không“.
Chuyên gia quân sự TQ đề nghị đưa tàu sân bay Liêu Ninh tới Biển Đông    -(VOA)
Ra mắt tập hợp blogger VN ‘vì tự do’  -(BBC)  — Mạng lưới nhân quyền VN với các tổ chức Phóng viên và Luật sư không biên giới -(RFA)   —Ngày Quốc tế Nhân quyền tại Việt Nam -(RFA)
Tượng Lenin bị đập bể ở Ukraine
Biến đổi khí hậu và dự án Điện hạt nhân ở Việt Nam   -(RFI)
Hậu quả từ nhập siêu với TQ?  -(BBC /nghe) -  Việt Nam nhập siêu 19,6 tỷ đôla với Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái, theo thống kê mới nhất từ Bộ Công Thương Việt Nam.  Trả lời phỏng vấn BBC ngày 11/12, tiến sỹ Lê Đăng doanh cho rằng “con số nhập siêu đã tiếp tục tăng lên rất cao, và đây là điều rất đáng lo ngại”.
Nhiều chư tăng Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo từ chức   -(NV)
Nhìn bài học Trung Quốc, lo cao su Tây Bắc thành củi  -(ĐV)   —Lấy mủ hay lấy gỗ?  -(SGTT)   —Thuốc trừ sâu: đến bao bì cũng gây nhiều nỗi lo!  -(SGTT)
Khi người ta cầy giả cầy   -SGTT.VN – Một chiều đầu tháng 12.2013, nhân đọc thấy một lời phê phán “dân phòng như thế này còn tệ hơn dân anh chị!”, bất giác tôi tự hỏi cái gì là thực, cái gì là giả. Chi là dân phòng thực? Mô là anh chị giả?
Cái “đại cục” nó to bằng cỡ nào
Cái “đại cục” nó to bằng cỡ nào  -Đào Tuấn  – (LĐ) -Vụ tham nhũng tiền cứu trợ trẻ em tàn tật ở Hà Giang đang có một kết cục ngoài sức tưởng tượng, khi cơ quan điều tra giao Sở LĐTBXH xử lý hành chính hành vi tham ô để giữ… đại cục.   ====>>>
TP.Hồ Chí Minh: Đông đảo người dân đến viếng cựu Tổng thống Cộng hòa Nam Phi  -(LĐ)
Trực tiếp: Xét xử vụ Dương Chí Dũng  (VNN)  >>> Dương Chí Dũng đối mặt những tội gì ở tòa?   –Ụ tàu rách mua 9 triệu USD  -(TT)   –  Ông Dương Chí Dũng khai biết ụ nổi hỏng vẫn mua  (TP)
Một đồng phạm của Dương Chí Dũng không mời luật sư bào chữa  (GDVN)
Thủy điện xả lũ: Phải bồi thường, chứ không phải ‘hỗ trợ   (VNN)
‘Tư vấn’ kiểu đó rất nguy hiểm  (TVN)  -“Hiện nay, có rất nhiều nhóm được thành lập, cơ quan hoạch định chính sách nào cũng có. Nhưng đó chủ yếu là các nhóm nói (talking group), phát biểu ý kiến của mình là chính”, ông Nguyễn Trí Dũng – Quản đốc quốc gia Dự án Chính sách Kinh tế vĩ mô (Ủy ban Kinh tế QH) chia sẻ.   —Thạc sỹ thất nghiệp – vì sao?   (TVN)
Người Việt đang uống quá nhiều bia!  (VEF)   —Hôm nay 12-12, chính thức phạt “nguội” vi phạm giao thông  (TT)  —Lo VN trở thành bãi rác công nghệ  -(TT)
________________________________________________________________________________
Thưa toàn thể thế giới: Chúng mày chỉ là những thằng ngu  -(J.B Nguyễn hữu Vinh – RFA)
Qui trình của độc tài và băng hoại   -(Vittusaigon -RFA))
Kim Jong Un làm Bắc Kinh nhức đầu  -(Ngô nhân Dụng -Nguoiviet)  -  Các lãnh tụ cộng sản thanh trừng lẫn nhau là chuyện bình thường. Nhưng ít thấy một cảnh thanh trừng nào lộ liễu và tàn nhẫn như được chiếu trên tivi cho 25 triệu dân Bắc Hàn chứng kiến
Ấm chân và ấm thân trong kinh tế học  - (Nguyễn xuân Nghĩa -Nguoiviet)
Bé Phương Uyên thiệt là hết ý! (Vũ Thế Phan) – Thongluan    —Hãy vượt qua sự sợ hãi của mỗi chúng ta! (Mai Anh)  – Thongluan
Nguyễn Văn Thạnh – Bị cướp đồ ngay trước mắt công an-(DL)  —Han Times – Thêm một lần nói về Trương Duy Nhất! -(DL)
Vụ án Trương Duy Nhất: Sự sa ngã của một người cầm bút-(DL)   —Hoàng Dũng – Chúng tôi nhỏ bé, nhưng không hề sợ hãi-(DL)
Lý Trung Nam – Suy nghĩ về những phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng-(DL)
Bồi bút Việt nên sang Bắc Hàn học cách viết bài kết án bọn thế lực thù địch!-(DL)   —Lâm Bình Duy Nhiên – Nelson Mandela   -(DL)
Trần Văn Cạp – Lá thư lạ lùng của “quan tham” gửi những người hôi của-(DL)
Ls Trần Vũ Hải – Việt Nam nên học tập tinh thần ” Sự thật và hòa giải” của người cộng sản Nelson Mandela  -(DL)
____________________________________________________________
Philippines bắt đầu triển khai tàu khu trục mới vào Biển Đông  (SM)   —Biển Đông một năm nhìn lại và câu hỏi Trung Quốc thực sự đang muốn gì  -(GDVN)   —Đưa tàu sân bay xuống gần Hoàng Sa, Trung Quốc đang mưu đồ gì?  -(GDVN)  >>>Tàu sân bay Liêu Ninh sẽ huấn luyện gần quần đảo Hoàng Sa của VN >>> Quân cảng Á Long và mục tiêu uy hiếp các hòn đảo, quốc gia ở Biển Đông
Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc cần được xây dựng trên cơ sở nào? -TS. Vũ Cao Phan  – (TN) -  Hai nước Việt Nam, Trung Quốc có sự tương đồng về chế độ chính trị – xã hội. Nhưng quan hệ thật sự tích cực có thể thấy được giữa hai quốc gia này chỉ chiếm 1/3 khoảng thời gian ấy. Còn lại giữa họ là bất đồng, chỉ trích và chiến tranh.
Làm sạch môi trường bệnh viện  -(TT) -Một bác sĩ khi mới lên làm trưởng khoa một bệnh viện thuộc Bộ Y tế, lập tức có hãng dược tiếp cận và đề nghị ông nếu chấp nhận cho kê đơn thuốc của hãng thì sẽ được thưởng số thuốc quy ra tiền khoảng vài ngàn USD mỗi tháng. “Khi đó, tôi chỉ trả lời rằng tôi thấy ghê tởm vì đề nghị này. Làm như vậy không khác gì hút máu bệnh nhân”, ông kể.
Bé 3 tháng tuổi tử vong sau khi uống thuốc của Trạm y tế  -(MTG)    —Cảng cá hàng chục tỷ chưa dùng ngày nào đã xuống cấp  (SM)
Dự án chống ngập đội giá 5 lần TP.HCM vẫn chịu nhiều điểm ngập mới  -(SM)    —Di chuyển 3 Bộ ra khỏi khu Trung tâm chính trị Ba Đình-(Dân trí)    —  Vụ dân phòng đánh người: Đội trật tự đô thị có quyền hạn gì?  (Dân trí)
Bát cơm của trẻ khuyết tật và ‘đại cục’ của GĐ Sở LĐTBXH Hà Giang  - (GDVN)  —Cuộc sống sau khi ‘đứt gánh giữa đường’ của cựu chủ tịch tỉnh Hà Giang  (GDVN)  >>>>Dinh cơ của nguyên Chủ tịch tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô
Ba cái thiếu cơ bản về nhân lực cho ngành nguyên tử Việt Nam  -(GDVN)   —-“Thắng cuộc đua giáo dục là thắng về kinh tế”  -(GDVN)
__________________________________________________________________________
“Người ta” đang nghĩ gì về Diễn đàn Xã hội dân sự?   – Phạm Chí Dũng – (Boxitvn)

Dân biểu Sanchez vinh danh ngày Quốc tế Nhân quyền 2013  -(Boxitvn) -  DB. Sanchez và các nhà lập pháp Hoa Kỳ gửi thư kêu gọi Ngoại trưởng Kerry đặt vấn đề nhân quyền trước chuyến đi Việt Nam sắp tới
Cù Huy Hà Vũ – chứng nhân và bi kịch của thời đại đồ đểu HCM [2] »  -  -(ĐCV)  - Cả một tháng trời lăn lê bò toài, ăn trong “góp ý” ngủ trong dự thảo” mài mình, vắt óc ra mà viết rồi chép đi chép lại thành nhiều bản để một…  —-phần I:
Sau sự cưỡng bức Hiến Pháp tình hình sẽ rõ thêm  – (XHDS)
Đảng, đoàn, hội quốc doanh – vào, ra, hay ở lại?  -(XHDS)   -Đôi lời: Trong không khí tưng bừng mừng phong trào … bỏ đảng, xin được “bàn ngang” một chút, điều không dễ, nhưng rất cần.
Liên quan với bình luận này, là 4 bài viết: 1. Thư gửi Ban chấp hành TW Hội Cựu chiến binh; 2. Tuyên bố về việc ra khỏi Hội Cựu chiến binh – của Blogger Nhà văn Nguyễn Tường Thụy; 3. “Tôi đang muốn vào Đảng cộng sản” của cựu tù chính trị cộng sản Lê Thăng Long;  4. Đơn xin ra đảng của TS Phạm Chí Dũng, và 3 tuyên bố ra khỏi đảng, đoàn của 1. Nhà văn Phạm Đình Trọng, 2. Blogger Nguyễn Chí Đức, 3. Phương Uyên.
Trương Duy Nhất đã phạm tội gì?   -(XHDS)   -Đôi lời: Đến cái tên tác giả bài viết mà cũng không có, không dám đưa rõ. Điều dễ hiểu đây là bài viết của người trong cơ quan điều tra, muốn dọn đường cho phiên xử có lẽ vào cuối tháng 12 này. -(PetroTimes)

KINH TẾ
Tái cấu trúc: Ai sẽ đứng ra gánh số nợ này?  (ĐVO) – Có rất nhiều điểm đáng ngờ khi các ngân hàng cho vay với số vốn lớn nhưng không dựa trên cơ sở kinh doanh hiệu quả
Phí trước bạ ôtô mới tại TP.HCM sẽ còn 10%  -(SGTT)   —Myanmar và Việt Nam: cải cách đón vận hội mới  (SGTT)
Tài chính thực của DNNN thế nào?  -(SGTT)   —-Thiếu vốn, thừa nghèo  (SGTT)  —Nóng dân sinh, sốt ruột kinh tế   (SGTT)
Lột tài sản đại gia để cấn nợ  (VEF)  – Khó khăn, cạn tiền, nợ xấu ngập đầu… khiến các doanh nghiệp (DN), ngân hàng buộc phải lựa chọn những chiêu “bất đắc dĩ” để có thể lột túi, đòi tiền con nợ vốn cũng đang chìm ngập trong bùn lầy.
Đổi tiền tỷ lấy rác bẩn, nhân viên bán đứng ngân hàng   (VEF)   >>>> Chờ 3-5 năm nữa, giá bất động sản còn rẻ hơn  >>> Căn hộ Từ Liêm đồng loạt giảm giá, chào lên quận
32 năm nữa mới giải ngân xong gói 30.000 tỷ đồng!  -(MTG)   —“Phải chấp nhận trả giá mới tái cơ cấu được”  -(MTG)
Không lo cải tiến công nghệ, Việt Nam ‘tiêu’ giùm ‘hàng thải’ Trung Quốc  (SM)   — Rau, củ, quả Việt thoi thóp trước sự lấn át của hàng Trung Quốc  -(SM)

VĂN HÓA-THỂ THAO
- Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh: TRƯ CUỒNG (Thùy Linh).
- GIA LAI CÀ KÊ 7 (Văn Công Hùng).
Khai mạc SEA Games 2013 ở Miến Điện
Sea Games 27 khai mạc  -(RFI)    —-SEA Games 27: Điểm lại 10 gương mặt của đoàn TTVN xuất sắc giật HCV  (LĐ)
Cập nhật: Canoeing mở hàng huy chương cho TTVN  (VNN)
Trực tiếp SEA Games 2013: Chờ ‘cơn mưa vàng’ từ bơi lội  -TN)

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Đêm 13.12, mưa sao băng đẹp nhất năm  (SGTT)
Quy định mới về sách tham khảo  (VNN)   —Học sinh Việt Nam rinh Vàng tại Olympic quốc tế  (VNN)   —Ngại  (TT)

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Nghề tụng kinh cho đám tang, đám giỗ  -(RFA)    —  Loạn thờ cúng do đâu?  -(BBC)   –  Một thanh niên đột tử tại tiệm Net  (TT)

QUỐC TẾ 
South Africa Mourns Death Of Nelson Mandela
Bé gái Nam Phi tên Malika được nâng lên bởi mẹ cô để hôn một bức tượng của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela trước khi tiến hành lễ tưởng niệm do Tổng giám mục Desmond Tutu cử hành vào ngày 9, 2013 ở  sân vận động FNB với sức chứa 90,000 người  tại Johannesburg, Nam Phi. Hơn 90 nguyên thủ các quốc gia trên thế giới đã đến Nam Phi để tham dự một tuần lễ Tưởng niệm cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.  Ông đã qua đời vào ngày Thứ Năm  ngày 5 tháng 12, thọ 95 tuổi – (Nguồn : Nguoiviet )
Time chọn Đức Giáo hoàng làm nhân vật của năm 2013  -(RFI)   —-Ðức Giáo Hoàng Phanxicô được bình chọn là Nhân vật của năm  -(VOA)    —Đức Giáo Hoàng Francis được bình chọn là “Nhân vật của năm”-(RFA)   —-TT Shinzo Abe và CT Tập Cận Bình trở thành “Người châu Á của năm”-(RFA)   –  Nhân vật châu Á nổi bật 2013 : Tập Cận Bình – Shinzo Abe đồng hạng  -(RFI)
Hàng ngàn người xếp hàng để viếng linh cữu ông Mandela -(VOA)   — Ngọn hải đăng Nelson Mandela  -(RFA)   — Thi hài Nelson Mandela được quàn tại Pretoria  -(RFI)
Miến Ðiện trả tự do cho 44 tù nhân chính trị -(VOA)   —  Miến Điện thả thêm 44 tù nhân chính trị  -(RFI)    —Miến Điện kêu gọi các nhà đầu tư Trung Quốc tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế  -(RFI)   —Miến Điện thể hiện đổi mới qua SEA Games  -(BBC /nghe xem)
Nhật Bản tăng cường quân sự để đối phó với Trung Quốc -(VOA)
Thủ tướng Ukraina yêu cầu EU viện trợ 27 tỉ đôla để ký thỏa thuận -(VOA)   —Ukraine yêu cầu EU đầu tư vào các dự án liên doanh-(RFA)   —Cảnh sát giải tỏa quảng trường Độc Lập và bao vây Tòa Thị chính Kiev  -(RFI)  — Cảnh sát Ukraine rút lui  (BBC)
Các nhà lập pháp Mỹ ra mắt thỏa thuận về ngân sách -(VOA)
Thủ tướng Thái Lan tin quân đội sẽ không đảo chính -(VOA)   — Thái Lan: Phe Áo Đỏ sẵn sàng ủng hộ chính phủ  -(RFA)   —-Có phải dân Thái thích đảo chánh?  -(Nguoiviet) -  Giáo sư Nicholas Farrelly, Đại học Quốc gia Australia cho là Thái Lan có vẻ nghiện đảo chính.
Trung Quốc bác bỏ so sánh giữa Lưu Hiểu Ba và Nelson Mandela -(VOA)   —-Trung Quốc: Dân oan uống thuốc trừ sâu để phản đối chính quyền-(RFA)   —  Trung Quốc lừa quốc tế trong bảng điều tra về giáo dục Pisa  -(RFI)
Một sĩ quan Đài Loan bị kết án chung thân vì làm gián điệp cho Trung Quốc   -(RFI)  —Iran xếp lịch cho LHQ thanh tra mỏ uranium -(RFA)
Bắc Hàn: vợ cửa tướng Jang hiện ở đâu?-(RFA)   —Kim Jong Un dùng bạo lực để giành vị trí độc tôn  -(RFI)    —-Các nước vùng Vịnh tỏ thái độ cứng rắn trên hồ sơ Syria  -(RFI)
Hơn 1000 người tị nạn bị giữ tại đảo Manus, Papua New Guinea-(RFA)   —Chống sốt rét nhiều tiến bộ, nhưng dịch có thể gia tăng, nếu tài trợ thiếu   -(RFI)    —Ấn Độ duy trì luật trừng phạt đồng tính có từ thế kỷ XIX  -(RFI)   —   Hiệp định thương mại TPP có thể đạt được vào đầu năm 2014 -(VOA)
Singapore trấn áp người nhập cư sau các vụ bạo động  -(RFI)   —  Mỹ đạt thỏa thuận ngân sách, ngăn một vụ chính phủ đóng cửa khác  (VOA)
Quân đội Singapore bất ngờ huấn luyện pháo binh  (ĐVO)-Rất hiếm khi hình ảnh quân đội Singapore huấn luyện xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng lần này thì khác…
Trung Quốc được cho có ý định đóng tàu sân bay mới  -(VOA)   —Trung Quốc mở rộng chiến dịch cải tạo đông đảo tại khu vực bất ổn Tây Tạng -(VOA)  —- Nếu Nhật Bản nhận Bắc Kinh làm ‘bá chủ’ mới?  (TVN)  —Cận cảnh ‘Phố Ung thư’ ở Trung Quốc Photo  -(VNN)
Tòa án tối cao Pakistan mất đi người đứng đầu độc lập  (VOA)   —- Bangladesh hoãn vụ hành quyết một thủ lĩnh Hồi giáo -(VOA)
Google mở trung tâm dữ liệu đầu tiên của Châu Á tại Ðài Loan và Singapore  -(VOA)
Cuộc đào thoát của thủ hạ ông Jang Song-thaek nb
Cuộc đào thoát của thủ hạ ông Jang Song-thaek   —(TN)  – Theo sau số phận bi đát của Jang Song-thaek, phe cánh của ông này vội vã tháo chạy khỏi CHDCND Triều Tiên. >> Ông Jang Song-thaek bị đồn ‘tòm tem’ vợ Kim Jong-un >> Ông Kim Jong-un đang loại dần thế hệ trung thành với cha mình? >> Hé lộ nguyên nhân dượng ông Kim Jong-un bị hạ bệ     ====>>>
Bất chấp lệnh ông nội, Kim Jong un bán vàng cho Trung Quốc  (MTG)    — Triều Tiên bán ra một lượng vàng lớn  (VNN)   —Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un – Kỳ 1: Tuổi thơ xa quê hương, bị dì ruột ‘bỏ rơi’   -(TN)
Toàn dân Triều Tiên đấu tố Jang Song-thaek, Thủ tướng cũng tham gia  -(GDVN)  >>>>Jang Song-thaek kiểm soát Cục 54 chuyên “ăn” lương thực, quân trang  >>>  Video: Kim Jong-un xuất hiện công khai sau khi lật đổ Jang Song-thaek
Người giàu Trung Quốc “tấn công” Bồ Đào Nha  -(MTG)    —Phó Thủ tướng Nga cảnh báo Mỹ: Sẽ tấn công hạt nhân trước tiên  (MTG)   >>>>Mỹ sẽ phải “ăn” vũ khí hạt nhân nếu tấn công Nga

2151. Thông báo về kết quả họp lần 2 của UBND Tỉnh Ninh Thuận về giải quyết khiếu kiện của 195 hộ dân khu vực nhà máy điện hạt nhân.


UBND TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG
_____________
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   ______________________________________          
Số: 2068 /TB-VPUB

          
    Ninh Thuận, ngày 11 tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả tham mưu xử lý, giải quyết kiến nghị của 195 hộ dân thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải liên quan đến việc bồi thường,  hỗ trợ tại dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2


Ngày 09/12/2013, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả tham mưu xử lý, giải quyết kiến nghị của 195 hộ dân thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ tại dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đỗ Hữu Nghị – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các thành viên Tiểu Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư của dự án Di dân, tái định cư của các dự án Nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận (dự kiến thành lập); Giám đốc Ban quản lý dự án di dân, tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.
Sau khi nghe Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải (Báo cáo số 250-BC/HU ngày 21/11/2013 của Huyện ủy Ninh Hải, Công văn số 3012/UBND-KT ngày 02/12/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải), Sở Tài nguyên và Môi trường (Báo cáo số 3393/BC-STNMT ngày 05/122013), Sở Xây dựng (Báo cáo số 2303/SXD-QLXD ngày 05/12/2013), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hải báo cáo kết quả về tình hình vụ việc kiến nghị của 195 hộ dân thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ tại dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, kết quả thực hiện nội dung Thông báo số 1912/TB-VPUB ngày 15/11/2013 và Thông báo số 1923/TB-VPUB ngày 18/11/2013 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến việc rà soát các quy định, chính sách về giá đất, giá bồi thường, hỗ trợ cụ thể đối với nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu, cây trồng… theo phản ánh của 195 hộ dân thôn Thái An, xã Vĩnh Hải; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã kết luận và chỉ đạo như sau:
Về cơ bản các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 1912/TB-VPUB ngày 15/11/2013 và Thông báo số 1923/TB-VPUB ngày 18/11/2013 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hải bước đầu đã tổ chức họp cán bộ cốt cán để quán triệt, tuyên truyền, ổn định tình hình; qua kết quả vận động, nhìn chung nhân dân xã Vĩnh Hải đồng tình ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về triển khai xây dựng Nhà máy điện hạt nhân tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải; các Sở, ngành liên quan (Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã thực hiện việc rà soát các quy định, chính sách về giá đất, giá bồi thường, hỗ trợ cụ thể đối với nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu, cây trồng… theo phản ánh của 195 hộ dân thôn Thái An, xã Vĩnh Hải; tuy nhiên có cơ quan, đơn vị thực hiện còn chưa sâu sát, thời gian tham mưu chưa kịp thời, chưa thống nhất, nắm chắc vấn đề tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết phù hợp, do vậy chưa có đầy đủ cơ sở giải quyết dứt điểm vụ việc theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
1. Các cơ quan, đơn vị cần quán triệt dự án điện hạt nhân là dự án trọng điểm quốc gia đầu tư trên địa bàn tỉnh, quá trình thực hiện sẽ gặp nhiều khó khăn, nhạy cảm, vì vậy cần phải được tập trung thực hiện thận trọng và linh hoạt. Đối với việc phát sinh các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện dự án, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm (Ban Quản lý dự án di dân, tái định cư Nhà máy điện hạt nhân, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, xã…) cần phải  làm tốt công tác nắm bắt tình hình phản ánh trong nhân dân tại khu vực dự án để kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo, đảm bảo việc triển khai thực hiện dự án vừa theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo tiến độ, vừa tránh tình trạng không lường trước tình hình phát sinh, bị động trong xử lý, giải quyết các vấn đề có liên quan.
2. Ban Quản lý dự án di dân, tái định cư Nhà máy điện hạt nhân khẩn trương rà soát, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh dự án Di dân, tái định cư của các dự án Nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận … theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nội dung Thông báo số 1611/TB-VPUB ngày 30/9/2013, số 1912/TB-VPUB ngày 15/11/2013 và số 1923/TB-VPUB ngày 18/11/2013 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đề nghị các Ban Chỉ đạo cấp huyện (theo Quyết định số 1650-QĐ/HU ngày 29/11/2013 của Huyện ủy Ninh Hải và Quyết định số 843-QĐ/HU ngày 04/12/2013 của Huyện ủy Thuận Nam) sớm xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo để kịp thời triển khai thực hiện các công việc liên quan theo quy định.
3. Ban Quản lý dự án di dân, tái định cư Nhà máy điện hạt nhân khẩn trương rà soát, xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động cho công tác di dân, tái định cư của cả 02 Nhà máy điện hạt nhân, chủ động triển khai các công việc liên quan để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.
4. Về giải quyết kiến nghị của 195 hộ dân thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải: các Sở, ngành (Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khẩn trương rà soát, kiểm tra lại kết quả thực hiện các công việc theo nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 1912/TB-VPUB ngày 15/11/2013 và Thông báo số 1923/TB-VPUB ngày 18/11/2013 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, kịp thời có báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi kết quả về Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải chậm nhất là ngày 13/12/2013 để có cơ sở triển khai kế hoạch tổ chức đối thoại với nhân dân. Kết quả rà soát các quy định liên quan (nêu trên) cần phải làm rõ các nội dung hiện nay dân đang kiến nghị bằng các luận cứ, quy định, nguyên tắc, cơ sở pháp lý chặt chẽ để làm cơ sở trả lời, giải thích cho dân được rõ khi tổ chức đối thoại (một số nội dung như: việc dân kiến nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng 05 lần giá đất nông nghiệp; những nội dung hỗ trợ ổn định đời sống, ổn định sản xuất và hỗ trợ khác đặc thù của dự án không có trong quy định chung, việc dân đề nghị được giao đất ở tại khu tái định cư là 400m2/hộ, việc kiến nghị hợp lý của dân về giá nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc, hoa màu, cây trồng …).   
- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, kiểm tra, tham mưu cụ thể hướng giải quyết kiến nghị của nhân dân khu vực dự án Nhà máy điện hạt nhân 2 về các nội dung mà nhân dân quan tâm như giá đất nông nghiệp, quy định vị trí đất, chế độ hỗ trợ chuyển đổi nghề, giá đất bồi thường so với giá đất chuyển nhượng; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi kết quả về Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải chậm nhất là ngày 13/12/2013 để có cơ sở triển khai kế hoạch tổ chức đối thoại với nhân dân.
- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng Ban Quản lý dự án di dân, tái định cư Nhà máy điện hạt nhân và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, tham mưu cụ thể hướng xử lý kiến nghị của nhân dân khu vực nhà máy điện hạt nhân 2 về việc giao đất tại khu tái định cư là 400m2/hộ, xác định nguyên tắc, cơ sở pháp lý chặt chẽ và trên cơ sở nguyện vọng của nhân dân để làm cơ sở trả lời, giải thích cho dân được rõ; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi kết quả về Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải chậm nhất là ngày 13/12/2013 để có cơ sở triển khai kế hoạch tổ chức đối thoại với nhân dân.
- Giao Sở Tư pháp khẩn trương rà soát, chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng  hoàn thành việc thẩm định theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 2305/SXD-QLXD ngày 05/12/2013 về việc thẩm định dự thảo Quyết định quy định giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh…; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất là ngày 13/12/2013.
- Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 1912/TB-VPUB ngày 15/11/2013 và Thông báo số 1923/TB-VPUB ngày 18/11/2013 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, khẩn trương có văn bản báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh đồng thời gửi kết quả về Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải trước ngày 13/12/2013.
- Giao Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải trên cơ sở kết quả tham mưu của các cơ quan liên quan (nêu trên), khẩn trương hoàn thành kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại với nhân dân (theo chỉ đạo tại Thông báo số 1923/TB-VPUB ngày 18/11/2013 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh), báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất là ngày 16/12/2013 để xem xét, chỉ đạo.
5. Về việc xử lý vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, thi công đường vào khu nghĩa trang xã Vĩnh Hải (thuộc dự án nhà máy điện hạt nhân 2): Yêu cầu Ban Quản lý dự án di dân, tái định cư Nhà máy điện hạt nhân, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hải tập trung thực hiện ngay các công việc liên quan. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải và Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hải tổ chức làm việc cùng các hộ dân thống nhất phương án bàn giao mặt bằng và bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Ban Quản lý dự án di dân, tái định cư Nhà máy điện hạt nhân triển khai ngay công tác thi công xây dựng đường vào khu nghĩa trang để phục vụ nhu cầu của nhân dân trong thời gian sớm nhất; báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/12/2013.
6. Yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục chủ động, tổ chức lực lượng theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu kiện tại dự án để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, đặc biệt trước mắt là giải quyết các kiến nghị của 195 hộ dân thôn Thái An, xã Vĩnh Hải trong thời gian tới.
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận: - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Huyện ủy Ninh Hải, Thuận Nam;
- Theo thành phần dự họp;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- UBND xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam;
- VPUB: LĐ, TCD; QHXD (đ/c Hòa).
- Lưu: VT, NC.      ĐDM

Phản hồi về bài " Khái niệm kinh tế Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước" của tác giả Nguyễn Minh Phong đăng tải trên RFA ngày 09/12/2013.

11.12.2013 03:29

NĐ: Gần đây có một nhà kinh tế tên là Nguyễn Minh Phong, không biết tốt nghiệp TS ở đâu đã lập luận hết sức mơ hồ : Kinh tế nhà nước chủ đạo không phải là DNNN là chủ đạo (http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-national-economy--state-owned-enterprises-12092013140816.html). Mơ hồ hơn nữa, Tác giả Nguyễn Minh Phong còn nói rằng: "Đặc biệt, trong thời gian tới đây, VN chính thức tuân thủ và được công nhận kinh tế thị trường thì chắc chắn sự bình đẳng đó là theo đúng các cam kết hội nhập, vì thế, nếu ai đó hiểu rằng Kinh tế Nhà nước chủ đạo đồng nghĩa với DNNN chủ đạo là không đúng."

Phản hồi về bài " Khái niệm kinh tế Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước" của tác giả Nguyễn Minh Phong đăng tải trên RFA ngày 09/12/2013.

 Diễn đồ nền kinh tế Thị trường Việt Nam trong xu thế hội nhập Quốc tế
                  
           NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
                       
                        THU NHẬP GDP
 
     KINH TẾ NHÀ NƯỚC        KINH TẾ TƯ NHÂN                                          

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC    DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

                  MÔI TRƯỜNG SX-KD

 Một vài phân tích cơ bản


1* MÔI TRƯỜNG SX-KD:

Triết học Duy vật biện chứng khẳng định: Tự thân vận động và vật chất  không ngừng vận động phát triển trong một môi trường, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Bởi vậy, Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân không thể thoát ly môi trường nền kinh tế hàng hóa. Còn điều kiện, hoàn cảnh cụ thể là để doanh nghiệp biết tự thân vận động nhằm tồn tại và phát triển.

2* DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ; DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN:

Tỷ trọng nguồn vốn của một doanh nghiệp quyết định chủ thể doanh nghiệp. Ở Việt Nam: 100% hay trên 50% nguồn vốn của nhà nước thì đó là chủ thể Doanh nghiệp nhà nước. Còn lại là chủ thể: Doanh nghệp tư nhân ( bao gồm kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)

Hai chủ thể này, khi gia nhập WTO đòi hỏi không có sự phân biệt đối xử trong môi trường SX-KD . Hiến pháp và pháp luật làm cho môi trường SX-KD lành mạnh, giúp hai chủ thể này phát triển hay thiu chột các chủ thể này.

 Nếu lấy "kinh tế nhà nước là chủ đạo" như Hiến pháp sửa đổi 2013 đã được ĐCSVN thể chế hóa từ Cương lĩnh ĐCSVN, tức là Doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo, bắt buộc phải thay đổi môi trường SX-KD. Trong khi môi trường SX-KD phù hợp để "Doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo" là XHCN thì chỉ mơ hồ "Định hướng XHCN" .

Muốn vậy, Hiến pháp Việt Nam sửa đổi 2013, vừa mới công bố hôm 8-12-2013 phải gác bỏ nền kinh tế hàng hóa. Khốn thay, Việt Nam đã gia nhập WTO không thể thoát ly nền kinh tế thị trường hàng hóa.

Dùng Hiến pháp sửa đổi 2013 để áp đặt "Kinh tế nhà nước là chủ đạo" mà thực chất của nó là "Doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo"  trong thời đại thế kỷ 21 là hoàn toàn đi ngược nền kinh tế thị trường hàng hóa.

3* KINH TẾ NHÀ NƯỚC ; KINH TẾ TƯ NHÂN:

- Doanh nghiệp nhà nước tạo lập kinh tế nhà nước
- Doanh nghiệp tư nhân tạo lập kinh tế tư nhân (bao gồm kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)

4* THU NHẬP GDP:

SX-KD hàng năm do hai loại chủ thể Doanh nghiệp quyết định thu nhập GDP của một Quốc gia. Lợi nhuận quyết định sự tồn vong của doanh nghiệp. Nghĩa vụ nộp thuế của các chủ thể doanh nghiệp quyết định sự phát triển của nền kinh tế. Vì áp đặt vào Hiến pháp" kinh tế nhà nước là chủ đạo" để đánh lận con đen lập lờ che đậy  doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo với quan điểm "Nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN".

 Thay cho lời kết

Tuy không ép cung, nhục hình nhưng  bản Hiến pháp sửa đổi 2013 là sự thể chế hóa Cươg lĩnh của ĐCSVN  đã "Tự khai" cho thiên hạ biết: Doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo. Dĩ nhiên, muốn chủ đạo thì ắt phải ưu ái các doanh nghiệp nhà nước.

Qua mô hình trình bày ở trên, dễ dàng nhìn nhận: Kinh tế nhà nước được tạo lập từ doanh nghiệp nhà nước. Áp đặt "Kinh tế nhà nước là chủ đạo" đồng nghĩa với "Doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo". Vì phá vở môi trường kinh doanh đó là nền kinh tế thị trường hàng hóa, nên hàng loạt doanh nghiệp nhà nước Việt Nam cái kiểu "Cha chung không ai khóc" trong hơn ba thập kỷ qua bị phá sản, các doanh nghiệp tìm cách trốn thuế thi nhau đổ bể "sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi", các vụ án tham nhũng khủng liên hồi không dứt.

Điều trớ trêu, trong khi đó đóng góp vào nên kinh tế Việt Nam: thu nhập GDP của kinh tế tư nhân lại luôn cao hơn kinh tế nhà nước.

  GDP các năm:         năm 2006-2010  năm 2011   năm 2012   năm 2013
   
- Kinh tế nhà nước:         26,6%             18,7%          18%          17,3%
   
- Kinh tế ngoài nhà nước: 50,6%             58,3%         58,5%       58,9%
   
- Kinh tế có vốn ĐTNN:   
22,8%             23,0%        23,5%        23,8%
   
(Nguồn: Cục Thống kê TPHCM, dẫn theo Văn Nam, Đóng góp kinh tế nhà nước giảm dần, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 22/9/2013).

Đến nay, việc gia nhập WTO thì Việt Nam mới chỉ có ASEAN và Ucraina, Nga, Trung Quốc, Venezuela, Nam Phi công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, các thành viên chủ chốt của WTO vẫn chưa công nhận.

 Gần đây có một nhà kinh tế tên là Nguyễn Minh Phong, không biết tốt nghiệp TS ở đâu đã lập luận hết sức mơ hồ : Kinh tế nhà nước chủ đạo không phải là DNNN là chủ đạo (http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-national-economy--state-owned-enterprises-12092013140816.html). Mơ hồ hơn nữa, Tác giả Nguyễn Minh Phong còn nói rằng: "Đặc biệt, trong thời gian tới đây, VN chính thức tuân thủ và được công nhận kinh tế thị trường thì chắc chắn sự bình đẳng đó là theo đúng các cam kết hội nhập, vì thế, nếu ai đó hiểu rằng Kinh tế Nhà nước chủ đạo đồng nghĩa với DNNN chủ đạo là không đúng."
                                     Ngày 11-12-2013

                                    Nguyễn Quốc Minh


Các nước che đậy, Việt Nam lại... trưng ra - Tác giả TS.Võ Trí Hảo,khoa Luật, Đại học kinh tế Sài Gòn

Xem hình
TS. Võ Trí Hảo
NĐ: Hiện nay chỉ có ASEAN và Ucraina, Nga, Trung Quốc, Venezuela, Nam Phi công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, các thành viên chủ chốt của WTO vẫn chưa công nhận.Quyền lập hiến thuộc về Quốc hội Việt Nam, nhưng quyền công nhận nền kinh tế thị trường thuộc về các quốc gia khác.
" Đáng tiếc, tư duy dùng Hiến pháp ra lệnh cho quy luật kinh tế vẫn được tiếp tục duy trì, lựa chọn làm Phương án 1 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992..." - TS. Võ Trí hảo.
       Các nước che đậy, Việt Nam lại... trưng ra
   

Các quốc gia thành viên WTO đã khôn khéo phân biệt đối xử với DN ngoại quốc bằng các hàng rào thuế quan tinh vi. Trong khi đó, Việt Nam lại trưng bày "vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước" ra vị trí mặt tiền, rồi ra sức thuyết phục họ công nhận mình là nền kinh tế thị trường.
   G ia nhập WTO là một cột mốc quan trọng của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Tuy nhiên sau 7 năm, dường như chúng ta chưa khai thác được hết các lợi ích mà tư cách thành viên WTO mang lại. Bởi hầu hết các nước của WTO, bao gồm cả G7, chưa công nhận VN là nền kinh tế thị trường, bất chấp nỗ lực thuyết phục của lãnh đạo cấp cao của VN trong các cuộc tiếp xúc song phương [1] .

Để kết luận một nền kinh tế vận hành theo quy luật thị trường không, các quốc gia phân tích nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố khuôn khổ pháp lý cho nền kinh tế vận hành, mà đầu tiên là Hiến pháp.

Chỉ cần nhìn vào Điều 15 Hiến pháp 1992 hiện hành (và Điều 51 Khoản 1 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992), sẽ thấy VN phân loại về mặt pháp lý các chủ thể tham gia hoạt động kinh tế ngay từ trong Hiến pháp và tuyên bố "kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo". Như vậy, ai giữ vai trò chủ đạo, ai thắng trong cuộc chơi không còn được quyết định bởi quy luật cạnh tranh tự do của thị trường nữa, mà quyết định bởi nhà nước.

Để "tuân thủ" Hiến pháp, nhà nước phải có nghĩa vụ bảo đảm vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước. Muốn vậy, nhà nước không còn cách nào khác là phải ưu tiên, ưu đãi các DNNN. Nếu không, ai thắng ai thua trong cuộc cạnh tranh sẽ do thị trường quyết định.

Thị trường thì khách quan, vô cảm, nên DNNN có thể thắng, có thể thua, có thể chủ đạo hoặc không chủ đạo. Nếu DNNN và thành phần kinh tế nhà nước, vào một lúc nào đó, không giữ được vai trò chủ đạo thì nhà nước đã... vi phạm Hiến pháp.

Bởi vậy, mặc dù không còn duy trì một đạo luật riêng cho DNNN mà thành phần này được điều chỉnh chung trong Luật doanh nghiệp 2005, nhưng ưu tiên ưu đãi vẫn có vô vàn cách. Chẳng hạn, bảo lãnh vay vốn, ưu đãi đất đai, luân chuyển công chức cao cấp giữ các chức vụ quản lý trong DNNN thông qua đó loby chính sách cho các DN này. Rồi bắt buộc các hội thảo sử dụng ngân sách nhà nước phải mua vé máy bay của Vietnam Airlines cho đại biểu tham gia, v.v.

Điều đặc biệt, dường như DNNN không được phép phá sản theo quy luật thị trường, bởi phá sản thì cơ quan chủ quản có thể bị kỷ luật, nên họ phải cứu bằng mọi cách.

Vậy có thể dùng Hiến pháp ra lệnh cho quy luật kinh tế? Và quy luật kinh tế có phải là đối tượng điều chỉnh của Hiến pháp?

Ông trời đâu có vâng lệnh người; các quy luật kinh tế khách quan đâu có phải là đối tượng điều chỉnh của Hiến pháp và cũng không biết "giữ thể diện" cho nhà nước với những scandal như Vinashines, Vinalines...

Lùi xa hơn một chút, từ Hiến pháp 1980 đến Hiến pháp 1992, luôn khẳng định "vai trò chủ đạo" của thành phần kinh tế tập thể, nhưng nó đã teo tóp từ lâu. Trong thời kỳ bao cấp, cả dân tộc dành 100% nguồn lực cho kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, nhưng hai thành phần kinh tế này có giữ vai trò chủ đạo được không?

Hãy nhìn vào khả năng bảo toàn vốn, tìm kiếm lợi nhuận, đóng góp cho GPD, góp phần cho tình trạng tham nhũng, khả năng tạo công ăn việc làm giữa hai khu vực kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân, sẽ dự đoán được quy luật kinh tế đang vận động theo hướng nào.

Bảng: Đóng góp của kinh tế nhà nước tại TPHCM giảm dần đều theo thời gian

Thành phần 2006-2010 2011 2012 2013
 Kinh tế nhà nước  26,6%  18,7%  18%  17,3%
 Kinh tế ngoài nhà nước  50,6%  58,3%  58,5%  58,9%
 Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài  22,8%  23,0%  23,5%  23,8%

(Nguồn: Cục Thống kê TPHCM, dẫn theo Văn Nam, Đóng góp kinh tế nhà nước giảm dần, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 22/9/2013).

Đáng tiếc, tư duy dùng Hiến pháp ra lệnh cho quy luật kinh tế vẫn được tiếp tục duy trì, lựa chọn làm Phương án 1 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Điều 51 Khoản 1 viết: "Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo" (khái niệm "kinh tế tập thể" đã biến mất - VTH).

Quyền lập hiến thuộc về Quốc hội Việt Nam, nhưng quyền công nhận nền kinh tế thị trường thuộc về các quốc gia khác. Mỗi chủ thể đều có ý chí riêng của mình.

Tuy nhiên, điều đáng bàn ở đây, là nghệ thuật che đậy sự phân biệt đối xử. Các quốc gia thành viên WTO đã khôn khéo phân biệt đối xử với DN ngoại quốc bằng các hàng rào thuế quan tinh vi. Trong khi đó, Việt Nam lại trưng bày "vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước" ra vị trí mặt tiền, rồi ra sức thuyết phục họ công nhận mình là nền kinh tế thị trường.

Đặc biệt, hiện nay Việt Nam đang tích cực đàm phán gia nhập TPP, thì việc trưng bày "vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước" trong Hiến pháp, sẽ làm cho Việt Nam gặp không ít bất lợi.(Còn tiếp)

                                       TS. Võ Trí Hảo
                         (Khoa Luật, Đại học Kinh tế TP.HCM)

[1] Hiện nay chỉ có ASEAN và Ucraina, Nga, Trung Quốc, Venezuela, Nam Phi công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, các thành viên chủ chốt của WTO vẫn chưa công nhận.

Nguồn >>> Google ( BauxiteVietNam)