Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

Tin ngày 19/9/2012

Chính trị – Xã hội

So sánh tranh chấp Điếu Ngư và Biển Đông (BBC)  -Nhân việc Trung Quốc và Nhật Bản căng thẳng vì quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, một chuyên gia từ Úc nhận định về nỗ lực pháp lý của Bắc Kinh nhằm thách thức Nhật Bản.
Giáo sư Carlyle Thayer, từ Học viện Quốc phòng Úc, ghi nhận việc mới Trung Quốc cho biết nước này vừa công bố đường cơ sở lãnh hải quần đảo mà họ gọi là Điếu Ngư và các đảo xung quanh.
Trường Sa – vùng đất mẹ xa xôi (RFA)   —-‘Thay cán bộ không cần chờ hết nhiệm kỳ’ (BBC)    —–Gây quỹ trùng tu mộ phần thuyền nhân (RFA)

Chủ tịch Huyện đảo Hoàng Sa! Thôi đi! Đừng bày trò! (NVCL)

Chuyện của một người gác nghĩa trang (RFA)   —–Công an sách nhiễu những người dự lễ thất tuần bà Đặng Thị Kim Liêng (RFA)
Chị em Phạm Thanh Nghiên ‘ôm nhau khóc’ (BBC/nghe)   Nhà bất đồng chính kiến Phạm Thanh Nghiên, người bị án tù giam bốn năm vì tội tuyên truyền chống nhà nước, đã trở về nhà sau khi mãn hạn tù.
Bà Nghiên, năm nay 35 tuổi, nói trại giam số 5 ở Thanh Hóa đã cho cán bộ đưa bà về và giao cho chính quyền địa phương ở quận Hải An, Hải Phòng do bà còn bị quản chế thêm ba năm nữa.
Lời của mẹ chị Thanh Nghiên trong những giây phút con mãn hạn tù (RCTM)   —Vụ Tiên Lãng: Tiến độ điều tra quá chậm (Infonet)
Biểu tình phản đối nghệ sĩ Hồng Vân tại Little Saigon (RFA)    —–Buổi họp chuyên đề góp ý dự thảo Hiến pháp sửa đổi. (RFA)   —-Đất đai: có sai mới khiếu nại (RFA)

Tiếp tục đường sắt cao tốc Bắc – Nam (BBC) –Nhật đề xuất 21,4 tỉ đôla để xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam, mặc dù dự án từng bị Quốc hội Việt Nam bác bỏ.  —-Ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố thêm tội lừa đảo (RFA)

Giải Mật Hồ Sơ Nguyễn Quốc Quân Bị Bắt  (Trần đông Đức -RFA) -…..Thì ra, ai biểu tình chống Trung Quốc mang tính biểu tượng đều bị ngâm trong tù. Đây chính là một biện pháp răn đe thể hiện thế lực ép người của Trung Quốc lên nền chính trị Việt Nam. “Ngâm tôm” những nhà hoạt động chống Trung Quốc có giá trị cam kết với Trung Quốc rằng Việt Nam sẽ kiềm chế các khuynh hướng “bài Hoa”. Điều này sẽ làm Trung Quốc hài lòng về bề mặt. Chừng nào các anh Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần và cả Nguyễn Quốc Quân… vẫn còn bị ngâm án thì đó chính là cử chỉ chính trị chịu phép, nhu mỹ  và mềm mỏng của Việt Nam trước láng giềng thô bạo thích tỏ ra thế lực kẻ cả….

Đề xuất Tổng Bí thư làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng T.Ư (Infonet)–Việt Nam huấn luyện tác chiến cho quân đội nhiều nước (PNTD)
Tạm dừng vận chuyển gia cầm sống từ Bắc vào Nam (NLĐ)    —–Bộ trưởng CHLB Đức Philipp Roesler: Cảm thấy ấm áp như trở về nhà (NLĐ)
Lo ngại 2 dự án thủy điện trong vùng đệm Vườn Quốc gia Cát Tiên (NLĐ) -Các chuyên gia IUCN hết sức quan tâm tới 2 dự án thủy điện vì nằm ngay trong vùng đệm Vườn Quốc gia Cát Tiên
Bi thảm thôn nghèo (NLĐ)    —Đề xuất công khai bản kê khai tài sản người có chức vụ (TN)

QUAN LÀM BÁO BLOG LÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM!    Quanlambao – Nhờ Thủ Tướng chiếu cố bằng Lệnh truy sát 7169 ngày 12/9/2-12 mà chỉ trong 05 ngày theo xếp hạng Alexa quanlambao Blog đã nhảy vọt từ 109 lên hôm nay là 83 tại Việt Nam!

Thứ nhất, Quan làm báo rõ ràng đã được nhân dân Việt Nam tin cậy gấp gần 03 lần so với những gì Chính Phủ Dũng phát tán ra: 83 vs 237!
PHẦN 1: ‘THÁCH ĐẤU’ CÔNG KHAI VỚI THỦ TƯỚNG TRÊN VÕ ĐÀI    Quanlambao – Trong những ngày vừa qua Thủ Tướng đã ban hành văn bản 7169 – Thực chất là bản án tử hình kết án Quan làm báo cùng hai trang mạng khác mà không cho phép được có Luật sư bào chữa và cũng không cần đến Toà án nào xét xử. Hôm nay Quan làm báo chính thức gởi lời thách đấu công khai với Thủ Tướng tranh luận công khai những vấn đề mà chúng tôi đã đăng tải suốt thời gian qua và Toà án Nhân dân sẽ là người phán quyết. Quan làm báo ‘thách đấu’ Thủ Tướng công khai  dùng 700 tờ báo LÀ VÕ ĐÀI của Thủ Tướng làm diễn đàn để tranh luận với Quan làm báo và Nhân dân những vấn đề sau đây:
THỦ TƯỚNG LẠI LÃNG PHÍ TIỀN THUẾ CỦA DÂN   Quanlambao – Trang mạng Chính Phủ điện tử ngày 17/9 đã phải bỏ công đi làm cái gọi là ‘phỏng vấn Người dân’ về các ‘trang mạng xấu’. Thật nực cười! Nếu Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng thật sự có được sự ủng hộ của người dân và họ ‘không tin’ vào những trang mạng ‘xấu’ thì việc gì hải khó nhọc ra cái văn bản 7169 gây tai tiếng và chỉ cho cả thế giới biết “Có tật giật mình” của ông Thủ Tướng?

Asia Sentinel – Ghế của Thủ tướng Dũng lung lay  (QLB)   —-30 THÁNG TƯ GIƯÃ ‘THIÊN ĐƯỜNG ECOPARK’ (QLB)

Khi “Nhân dân” trở thành “thế lực thù địch” (QLB)

Hai quyết định… hiếm hoi  (NNVN) -UBND quận Ô Môn, TP Cần Thơ vừa ban hành hai Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí…

Phạt Dân :Theo quyết định mỗi cá nhân bị xử phạt 25 triệu đồng về hành vi cố ý làm hư hỏng phương tiện hoạt động báo chí của nhà báo và thu giữ trái phép phương tiện hoạt động báo chí của nhà báo.
Phạt quan :Đặc biệt là hiện tượng quan chức nhà nước né tránh cung cấp thông tin, là loại hành vi cản trở phổ biến nhất bị chế tài theo Điều 8 Nghị định 02 (với mức phạt cao nhất đến 3 triệu đồng), cũng chưa bao giờ được thực hiện.
Cùng một “thứ” mà phạt thế thì đúng là CÔNG BẰNG VĂN MINH kiểu XHCN-ưu việt thật- Đấu tranh giai cấp thật ( cái giai cấp mà những người CS nói thì ai cũng hiểu : bán vé số -chạy xe ôm- buôn thúng bán mẹt- không ruộng cày-móc bãi rác thùng rác….) Vậy làm “đầy tớ XHCN” và  làm “chủ XHCN” chọn cái nào??? làm đầy tớ sướng hơn. Ngu mới làm chủ?- Cho nên mấy ông “đầy tớ ” luôn nói “Dân còn ngu” là chí phải.(thì Dân trí kén,nhận thức kém….không ngu là gì?)

Mỹ đứng đâu trong cuộc tranh chấp tại Biển Đông?   -BienDong.Net: Trong bối cảnh Trung Quốc mưu toan độc chiếm Biển Đông, sự xuất hiện vai trò của Mỹ- cường quốc số 1 thế giới là một yếu tố đang chú ý. Lập luận phân tích của TS Nguyễn Ngọc Trường, chuyên gia về các vấn đề quốc tế cho chúng ta thêm một góc nhìn về vấn đề này.

Trung Quốc tăng cường sức mạnh hải quân để củng cố tham vọng biển (Biendong)

HỌC GIẢ TRUNG QUỐC “CHUYỂN MÌNH” KHI NÓI VỀ BIỂN ĐÔNG CHĂNG ?? (BĐ)

Khu bảo tồn biển là gì?  (BĐ)

Lê Anh Hùng – “Cái giá của tự do là sự cảnh giác thường trực” (Danluan)    —Marianne Brown – Quan ngại về kinh tế Việt Nam gia tăng(Danluan)   —–James Parker – Những thách thức của nền kinh tế Việt Nam(Danluan)

Poster cuộc thi viết “Quyền Con Người và Tôi” được dán tại Sài Gòn ngày 17/9/2012(Danluan)   —-Huy Cương – Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng?(Danluan)  —-Dân Choa – Giới trẻ hân hoan, lãnh đạo thờ ơ… và sự chưng hửng của truyền thông(Danluan)

Diệu Chính Nguyễn Bạch – Bạn đang nghĩ gì?(Danluan)   —-Lý Toét – Tiến sĩ ơi, ông sai rồi(Danluan)  —-Đào Tuấn – Ái ngại, bất cập, mơ hồ…(Danluan)

Binh Nhì – Mừng anh trở về với nhân dân(Danluan)  —Người Buôn Gió – Người dân nói về các trang mạng “phản động”(Danluan)

“Đừng nghĩ tới việc xây bảo tàng lịch sử quốc gia trong 5 năm tới” (Infonet)    —Vụ Sông Tranh 2: Thận trọng để tránh hậu họa (TT)
Rau quả Trung Quốc nhiễm độc bị tẩy chay  (Infonet) -Tránh xa các loại rau quả Trung Quốc do lo lắng thông tin về những hóa chất độc hại, người tiêu dùng đang dần chuyển sang sử dụng sản phẩm trong nước.
Cảnh sống lay lắt ở chung cư từng là bậc nhất Sài thành (Infonet)    —-Trưng bày gì ở siêu bảo tàng 11 nghìn tỉ? (VNN)
Khiếu kiện đất đai “rất nghiêm trọng”    TT – Tại phiên thảo luận sáng 18-9, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều cho rằng các cơ quan hành chính “sai quá nhiều” trong việc ban hành những quyết định liên quan đến đất đai.   —-‘Vạch mặt’ thủ phạm khiến dân khiếu kiện đất đai(VNN)
3 phương án cho Ban chỉ đạo TƯ chống tham nhũng (VNN)  —-Hà Nội: Được ít phiếu tín nhiệm một năm cũng thay(VNN)  —-Đức sẵn sàng giúp Việt Nam xây tàu điện ngầm (VNN)
Ở Thủ đô, nuôi con bao nhiêu thì…đủ? (VNN)  -Đông đảo bạn đọc liên tục gửi email phản hồi sau khi đọc bài “Thu nhập chục triệu không đủ nuôi con ở Thủ đô”.

 Kinh tế

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung (RFA)   —Kinh tế Nhật trong giai đoạn đầy sóng gió (RFI)    —Cổ phiếu Nhật sụt vì lo ngại về TQ (BBC)

Quan ngại về kinh tế Việt Nam gia tăng (VOA) -Trong lúc các doanh nghiệp nhỏ gặp nhiều khó khăn trong việc vay vốn làm ăn và số người thất nghiệp ngày một nhiều, các nhà lãnh đạo Hà Nội đã hứa hẹn thay đổi

Ngành ô tô hấp hối (NLĐ)   —Phạt 2 công ty chứng khoán 320 triệu đồng (NLĐ)   —-Công ty TNHH Sae Hwa Vina: Nợ lương, BHXH hơn 8,7 tỉ đồng (NLĐ)
Vàng và USD cùng tăng giá (VEF)   -Sau một ngày tạm lui, giá vàng đã tăng trở lại lên sát 47 triệu. Cùng lúc, giá USD cũng đã tăng mạnh.
Lúc 8h45’ sáng nay, giá vàng SJC tại TPHCM giao dịch ở 46,55 – 46,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 250 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.
Giá vàng SJC tại Hà Nội hiện giao dịch ở 46,55 – 46,92 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với cuối tuần trước, giá vàng SJC giảm khoảng 270 nghìn đồng/lượng.
Mê trận sàn vàng(VEF)  —Tín dụng vẫn tăng trưởng yếu(VEF)  —Buộc doanh nghiệp lỗ 3 năm phải hủy niêm yết(VEF)   —Hanoi Time Tower: Ngổn ngang chân móng, điêu đứng khách hàng (BĐS)   —-Đổi nhãn mác: Chiêu tăng giá núp bóng sản phẩm mới (VEF)
Buôn lá làm hàng cho quả: Kiếm 15 triệu/tháng (VEF) – Không cần bỏ một đồng vốn nào, nguồn hàng chẳng bao giờ cạn kiệt, bán không sợ ế… đơn giản chỉ là hái lá cây rồi đem bán, nhưng có thể kiếm được trên dưới 500.000 đồng/ngày.

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học

Tiền trường: Đủ kiểu lách để thu (NLĐ)    —-Giáo viên dạy giáo dục công dân bị nợ tiền hỗ trợ (NLĐ)    —Học phổ thông bao nhiêu năm? (NLĐ)
Bệnh liên cầu khuẩn heo: Biến chứng nặng, tử vong cao (NLĐ)   —-Èo uột thị trường bánh trung thu(TT)   —-ACB ngừng mua vàng miếng SJC để chờ hướng dẫn  (TT)    —Lớp học một tuần không có giáo viên (VNN)    —-Khi đại học thả sinh viên ‘ngồi đáy giếng’ (VNN)
Lỗi nguy hiểm trong trình duyệt Internet Explorer    TTO – Microsoft chính thức xác nhận lỗi bảo mật nguy hiểm trong trình duyệt web Internet Explorer có thể bị tin tặc lợi dụng để cài đặt mã độc khi truy cập một website chứa mã khai thác lỗi.

Thế giới

Người biểu tình Trung Quốc tấn công xe Đại sứ Mỹ (Infonet)
Trung Quốc đưa cả chục tàu hải giám đến đảo Senkaku/Điếu Ngư (RFA)   —-Nhật: Tàu Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp (VOA)   ——Đài Loan mưu tìm vai trò kiến tạo hòa bình trong vụ tranh chấp Nhật-Trung (VOA)   —–Trung Quốc bắt đầu kiểm soát biểu tình chống Nhật (RFI)   —-Phiên tòa xử Vương Lập Quân kết thúc nhanh, với bản án tuyên sau(RFI)
Bài Nhật quá trớn gây hại cho lợi ích Trung Quốc(RFI)  —–Nhật Bản kiên định trước đe dọa của Trung Quốc(RFI)  —–Hong Kong chưa cho thuyền ra Điếu Ngư (BBC)     —Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc cảnh cáo Nhật Bản (Infonet)   —-Phi cơ tàng hình khủng của Trung Quốc có đáng sợ?(Phunutoday)

Philippines trục xuất gần 400 người Hoa lừa đảo qua internet  (Đất Việt)   —Trung Quốc nhân rộng chính sách ngoại giao ‘cây gậy nhỏ’ ở Đông hải (ĐV)

Trung Quốc sợ dân biểu tình quá đà (NLĐ) -Báo đài Trung Quốc “phần nào phải chịu trách nhiệm vì đã kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan”
Vương Lập Quân nhận tội (NLĐ) -Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng Vương Lập Quân có thể nhận bản án tù giam thời hạn 15 năm hoặc chung thân
Cố tránh đối đầu (BBC) -Ông Panetta hợp tác với TQ sẽ giúp làm giảm nguy cơ đối đầu.   —Ông Panetta kêu gọi tăng cường quan hệ quân sự với Trung Quốc (VOA)     —–Ấn Độ triển khai thêm quân gần biên giới với Trung Quốc (NLĐ)
Trung Quốc tập luyện dàn trận, ‘trêu tức’ Nhật Bản (Infonet)  -Ban chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) tổ chức huấn luyện quân sự tổng hợp trong bối cảnh Bắc Kinh và Tokyo đang tranh chấp quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.  —-Trung Quốc: Gom ăn mày vào “lồng sắt” (Infonet)-
Al-quaeda kêu gọi Hồi Giáo tấn công người Mỹ (RFA)     —–Người Hồi giáo tiếp tục biểu tình lan rộng (RFA)
Đánh bom tự sát nhắm vào người nước ngoài gần Kabul (VOA)    —Khủng bố tự sát tại Kabul chống phim bôi bác đạo Hồi (RFI)
Chuyến đi Mỹ của bà Suu Kyi cho thấy tiến bộ trong quan hệ với Miến Điện (VOA)   —–Ngoại trưởng Clinton chào đón bà Aung San Suu Kyi tại Washington (VOA)   —-Miến Điện trả tự do cho khoảng 60 tù chính trị (RFI)
Miến Điện : Lần đầu tiên kỷ niệm cách mạng áo cà sa 2007 (RFI) -  Hàng trăm người Miến Điện trong đó có nhiều tu sĩ Phật giáo, hôm nay 18/09/2012, tập họp tại Răngun để kỷ niệm « cuộc cách mạng áo cà sa » năm 2007. Đây là lần đầu tiên các nhà đối lập tổ chức được lễ kỷ niệm cuộc nổi dậy từng bị tập đoàn quân sự đàn áp làm hàng chục người thiệt mạng.
 Video cho thấy ông Romney chê người ủng hộ Tổng thống Obama(VOA)    Làn sóng biểu tình phản đối cuốn phim chống Hồi giáo lan khắp thế giới(VOA)

Cơ quan giám sát Liên Hiệp Quốc lại áp lực Iran(VOA)   —Ðặc sứ LHQ thăm người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ (VOA)    —Liên Hiệp Quốc lên án các tội ác « chưa từng thấy » của Damas (RFI)

Ngành công nghiệp may mặc của Bangladesh bị quốc tế để ý(VOA)  -Khi Bangladesh trở thành đầu mối gia công may mặc cho các nhà bán lẻ toàn cầu thì mức lương thấp và điều kiện làm việc kém lại thu hút sự chú ý của quốc tế

Pakistan có thể mở lại vụ án truy tố TT Zardari về tội tham nhũng  (VOA)   —-Nga xóa 90% nợ cho Bắc Triều Tiên(RFI)     —Nga công bố thông tin chấn động về mỏ kim cương hàng ngàn tỷ carat (Infonet) —-Bê bối thông tin mật của Giáo Hoàng : Tranh chấp quyền lực ở Vatican(RFI)    —-Úc đa sắc tộc (BBC) -Australia là nơi giới trẻ gốc Á vươn lên chứng tỏ khả năng.
Mỹ sử dụng tàu thám hiểm của Trung Quốc nghiên cứu Mặt trăng (Infonet) -Mỹ và Trung Quốc đã chính thức ký kết bản thỏa thuận hợp tác trong việc sử dụng tàu thám hiểm của Trung Quốc để nghiên cứu bề mặt Mặt trăng.   —-Con đường thứ ba để hóa giải đối đầu Mỹ – Trung (VNN)
Syria thử vũ khí hóa học   TT – Quân đội Syria bị cáo buộc đã cho thử các vũ khí hóa học tại một khu vực được gọi là Diraiham trong sa mạc, giữa lúc nội chiến đang diễn ra ác liệt.

Hai bố con người Mỹ gốc Việt nhận tội buôn lậu sừng tê giác (VOA)   —Vắng chủ, cửa hàng điện thoại bốc cháy (Infonet)    —Bắt tạm giam tổng giám đốc lừa người xuất cảnh (NLĐ)    —-Xử giùm kẻ nhìn “đểu”, lãnh án tử (NLĐO)

Trộm chó liên tỉnh: Liều lĩnh, táo tợn (NLĐ) -Khi xe tải của các chủ buôn ở làng Sơn Đông (Thanh Hóa) xuôi Nam cũng là lúc nạn trộm chó ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Đồng Nai trở nên rầm rộ. Đêm đêm, tiếng chó sủa ngày càng thưa thớt, thay vào đó là tiếng nẹt pô của “cẩu tặc”

Hai vợ chồng bị lũ cuốn trên sông Đa Nhim (TN)    —-Siêu thị điện máy ở Hà Nội ‘câu khách’ bằng múa sexy (ĐV)   —-Đột nhập ‘làng cụ già đánh bạc’ (Infonet)    —-6 kiểu ‘yêu’ phụ nữ thích(Infonet)  —-Chàng trai bán bóng bay tiếp tục phải phẫu thuật cột sống(Infonet)
Công an phường xin lỗi vụ đánh học sinh  (TT)     —-Xông vào nhà dân cướp laptop  (TT)   —Đi cắm trại, nữ đoàn viên bị cán bộ xã cưỡng hiếp (VNN)
Tỷ phú đại hà tiện: Mỗi năm mua thịt cá 2 lần (VNN)
Bẩn như thị bò khô (VNN)
Quý bà vung ngàn USD mua vui với trai đẹp

 

  • Thêm ba trận động đất nhẹ gần thủy điện Sông Tranh 2 (RFI) - Theo báo chí trong nước, vào rạng sáng hôm nay 18/09/2012 tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, đã liên tiếp xảy ra ba trận động đất ở mức độ nhẹ. Nhiều người dân ở thị trấn và các xã lân cận thủy điện Sông Tranh 2 đã phải bỏ chạy ra khỏi nhà.
  • Bài Nhật quá trớn gây hại cho lợi ích Trung Quốc (RFI) - Báo chí Pháp hôm nay dành nhiều bài về biển Hoa Đông đang nổi sóng bởi tranh chấp lãnh hải giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Nhật báo Le Monde có bài : « Bắc Kinh lên giọng với Tokyo về quần đảo Senkaku », Le Figaro chạy tựa : « Cơn phẫn nộ bài Nhật đang làm sôi sục Trung Quốc ».
  • Bê bối thông tin mật của Giáo Hoàng : Tranh chấp quyền lực ở Vatican (RFI) - Vào ngày 29/09 sắp tới, hai bị can trong vụ ăn cắp và tẩu tán tư liệu của Đức Giáo Hoàng Benedetto XVI, còn gọi là vụ "Vatileaks", sẽ bị xét xử tại Tòa án Vatican. Theo một số nguồn tin từ báo chí Ý, thì đây là bề nổi của một cuộc tranh chấp quyền lực trong nội bộ hàng giáo phẩm của Tòa Thánh, nhằm chống lại vị thế của Quốc Vụ Khanh của Tòa Thánh, Hồng Y Tarcisio Bertone.
  • Nga xóa 90% nợ cho Bắc Triều Tiên (RFI) - AFP hôm nay 18/09/2012 cho biết Matxcơva đã quyết định xóa 90% khoản nợ của Bình Nhưỡng tồn lại từ thời Liên Xô để tạo điều kiện mở đường cho các hợp tác về năng lượng giữa hai nước.
  • Việt Nam : Ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố 2 tội danh mới, bắt thêm 2 đồng phạm (RFI) - Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn tin từ Bộ Công an Việt Nam hôm nay 18/09/2012 cho biết, nhà tài phiệt ngành ngân hàng Nguyễn Đức Kiên đã bị bắt vào tháng trước, sẽ bị khởi tố thêm hai tội danh mới. Còn báo chí Việt Nam nói thêm, có hai người thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư ACB tại Hà Nội cũng bị bắt và khởi tố với vai trò đồng phạm.
  • Miến Điện : Lần đầu tiên kỷ niệm cách mạng áo cà sa 2007 (RFI) - Hàng trăm người Miến Điện trong đó có nhiều tu sĩ Phật giáo, hôm nay 18/09/2012, tập họp tại Răngun để kỷ niệm « cuộc cách mạng áo cà sa » năm 2007. Đây là lần đầu tiên các nhà đối lập tổ chức được lễ kỷ niệm cuộc nổi dậy từng bị tập đoàn quân sự đàn áp làm hàng chục người thiệt mạng.
  • Phiên tòa xử Vương Lập Quân kết thúc nhanh, với bản án tuyên sau (RFI) - Hôm nay 18/9/2012 phiên tòa xét xử ông Vương Lập Quân (Wang Lijun), cựu giám đốc Công an Trung khánh, một mắt xích quan trong trong vụ bê bối chính trị Bạc Hy Lai, đã kết thúc nhanh gọn, sau hai phiên xử tại tòa án thành phố Thành Đô, nhưng bản án chưa được tuyên ngay.
  • Miến Điện trả tự do cho khoảng 60 tù chính trị (RFI) - Theo tin từ đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi, khoảng 60 tù nhân chính trị đã được phóng thích hôm nay 18/09/2012, trong khuôn khổ lệnh ân xá thêm 500 tù nhân, được chính quyền Miến Điện loan báo hôm qua.
  • Trung Quốc bắt đầu kiểm soát biểu tình chống Nhật (RFI) - Làn sóng các cuộc biểu tình chống Nhật để biểu thị sự phẫn nỗ trước việc Tokyo « quốc hữu hóa » một số đảo trong quần đảo Điếu ngư/Senkaku vẫn tiếp tục diễn ra tại khắp Trung Quốc. Sáng nay tai thủ đô Bắc Kinh, khoảng 2.000 người biểu tình trước sứ quán Nhật. Ở nhiều thành phố lớn khác, các cuộc tuần hành vẫn diễn ra rầm rộ không kém những ngày qua, tuy mức độ bạo lực đã giảm nhiều. Sau ít ngày ngầm cho phép biểu tình, chính quyền Trung Quốc lo ngại không kiểm soát được tình hình đã bắt đầu có những hành động kiểm duyệt, cấm đoán biểu tình ở một số vùng.
  • Nhật Bản kiên định trước đe dọa của Trung Quốc (RFI) - Tại Trung Quốc, những cuộc biểu tình bạo động chống Nhật đã bước sang ngày thứ tư. Tòa đại sứ Nhật, hàng quán Nhật bị tấn công, kiều dân bị hành hung, hàng trăm xí nghiệp đóng cửa vì lý do an ninh. Để gia tăng áp lực chiến tranh tâm lý, Trung Quốc đưa 11 tàu hải giám cải biến từ tàu quân sự cùng với hơn 1.000 tàu đánh cá kéo ra quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư Đài. Trong khi đó, tại Nhật Bản, từ chính phủ, đối lập, cho đến người dân bình thường, kể cả cộng đồng Hoa kiều vẫn không có dấu hiệu bị kích động.
  • Quan ngại về kinh tế Việt Nam gia tăng (VOA) - Trong lúc các doanh nghiệp nhỏ gặp nhiều khó khăn trong việc vay vốn làm ăn và số người thất nghiệp ngày một nhiều, các nhà lãnh đạo Hà Nội đã hứa hẹn thay đổi
  • Miến Điện ân xá 500 tù nhân (VOA) - Tổng thống Thein Sein xem việc phóng thích các tù nhân là một ưu tiên trong kế hoạch cải tổ chính trị của ông
  • 1.000 chiếc tàu Trung Quốc tiến về Senkaku (VOA) - Khoảng 1.000 tàu đánh cá của Trung Quốc dự định đến vùng biển quanh dãy đảo người Nhật Bản gọi là Senkaku, người Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, vào cuối ngày thứ Hai
  • Cơ hội ở Atlanta và Orlando (VOA) - Đúng là hôm nay tôi muốn viết về Atlanta và Orlando. Cũng lâu rồi tôi mới trở lại hai thành phố này
  • Gấu trúc Mei Xiang sinh con (VOA) - Ðây là lần sinh con thứ nhì của Mei Xiang với gấu trúc Tian Tian thông qua phương pháp thụ tinh nhân tạo
  • Phát hiện 17 thi thể ở miền tây Mexico (VOA) - Cảnh sát ở miền tây Mexico phát hiện 17 thi thể bị cắt xẻo tại một khu vực bị tàn phá bởi cuộc chiến bạo lực giữa các băng đảng ma túy
  • Cảng Kê Gà ‘khó hình thành’ (BBC) - Dự án cảng nước sâu ở Bình Thuận của Vinacomin được Thủ tướng VN phê duyệt để nhận bauxite Tây Nguyên nay 'bế tắc và khó hình thành'.
  • So sánh Điếu Ngư và Biển Đông (BBC) - Nhân Trung Quốc và Nhật Bản căng thẳng vì quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, một chuyên gia từ Úc nhận định về nỗ lực pháp lý của Bắc Kinh.
  • Bầu Kiên bị khởi tố tội 'lừa đảo' (VnExpress) - Ngoài tội kinh doanh trái phép, bị can Nguyễn Đức Kiên vừa bị cơ quan điều tra khởi tố thêm 2 tội danh khác là Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
  • Nước mắt thai phụ cố từng ngày để giữ con (VnExpress) - "Bác sĩ khuyên mổ để cứu mẹ, nhưng tôi cứ lần lữa mãi, con mới được 27, 28 tuần mổ ra thì liệu có sống được không. Tôi không muốn từ bỏ vì có lẽ đây là lần cuối cùng tôi có thể được làm mẹ", chị Hiền (Hà Tĩnh) khóc nói.
  • Dân phòng 'đấu gậy' với tài xế xe tải (VnExpress) - Sau hồi cãi vã, hai dân phòng cầm gậy quật liên tiếp vào lái xe tải đang ngồi trong cabin. Anh này giằng được gậy và ra đòn phản pháo. Sự việc này được người dân quay clip.
  • Những tụ điểm masage trá hình ở thủ đô (VnExpress) - Được dân chơi gọi là "cung đường sung sướng" mới nổi, phố Nguyễn Xiển (Hà Nội) san sát những biển đèn mờ "tẩm quất, massage". Các cô gái mặc đồ ngắn cũn cỡn, công khai chào mời khách.
  • Sài Gòn có nguy cơ ngập nặng vì triều cường (VnExpress) - 18h chiều nay, triều cường tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn dự kiến đạt 1,5 m (mức báo động 3), kết hợp với trời mưa khiến nhiều tuyến đường tại TP HCM có nguy cơ ngập nặng.
  • VnExpress bầu chọn 50 Người Tiên phong (VnExpress) - Bầu chọn 50 Người Tiên phong là chương trình của VnExpress nhằm ghi nhận những cá nhân có thành tựu nổi bật, tạo ra sự thay đổi trong các lĩnh vực Kinh doanh, Nghệ thuật, Xã hội, Thể thao và Khoa học - Công nghệ.
  • Tòa Pháp bênh công nương Anh trong vụ ảnh nhạy cảm (VnExpress) - Nhà chức trách Pháp hôm nay ra lệnh cấm tạp chí Closer của Pháp đăng tải hoặc tiết lộ thêm các bức ảnh của công nương Anh, đồng thời mở cuộc điều tra hình sự về cách thức thu thập loạt ảnh nhạy cảm này.
  • Công nương Anh bật cười khi thấy phụ nữ ngực trần (VnExpress) - Khi vụ kiện tụng về những bức ảnh ngực trần của công nương vương quốc Anh chưa đến hồi kết, hoàng tử William và Kate vẫn tiếp tục khám phá những điều thú vị tại các quốc đảo ở nam Thái Bình Dương.
  • Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Đức gốc Việt (VnExpress) - Tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ Cộng hòa Liên bang Đức Philipp Roesler tại trụ sở Chính phủ chiều 18/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ mong muốn Đức ủng hộ xử lý vấn đề Biển Đông bằng đàm phán hòa bình.
  • Triển lãm xây dựng thành nơi xả hàng nội thất (VnExpress) - Bối cảnh khó khăn của ngành địa ốc, xây dựng được phản ánh rõ nét tại Vietbuild 2012 (TP HCM), các doanh nghiệp vật liệu xây dựng, nội thất tham gia triển lãm chủ yếu tung chiêu giảm giá kích cầu.
  • Đại gia bất động sản đua hút khách bình dân (VnExpress) - Trước tình hình bất động sản cao cấp đang gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp không hẹn mà cùng chuyển hướng sang nhà đất giá rẻ với quy mô lớn, chuẩn bị cho cuộc đua giành thị phần này.
  • Chelsea bay bổng trên thiên đường (VnExpress) - Chiến công vô địch Champions League của Chelsea, trận chung kết giữa họ với Bayern, đàm phán Arsenal – Van Persie… là những nội dung được tờ Goal thể hiện trong qua các hình biếm họa.
  • Con số ấn tượng ở chung kết Champions League (VnExpress) - Nhiều ý kiến cho rằng chức vô địch của Chelsea hoàn toàn do định mệnh sắp đặt. Nhưng, con số thống kê phần nào cho thấy họ chiến thắng vì thi đấu hiệu quả hơn Bayern Munich.
  • Terry bị châm chọc vì 'sự trơ trẽn' (VnExpress) - Không được chơi trong trận chung kết Champions League vừa qua, nhưng trung vệ của Chelsea vẫn mặc quần áo thi đấu trong lễ nhận Cup. Hình ảnh này lập tức trở thành chủ đề cho các cây bút biếm họa.
  • Messi đoạt giải Cầu thủ hay nhất Liga (VnExpress) - Với gần 49% số phiếu bình chọn của độc giả, tiền đạo người Argentina giành giải thưởng do trang bóng đá Goal.com tổ chức trong mùa giải 2011-2012.
  • Đổ xô trục vớt 'kho cổ vật' trong đêm (VnExpress) - Lợi dụng biển động, từ giữa đêm đến rạng sáng, hàng trăm ngư dân Quảng Ngãi lén lút vớt "kho cổ vật 500 năm" ở vùng biển xã Bình Châu, bất chấp hàng rào bảo vệ an ninh.
  • 'Cần lập phương án di dân khi phát hiện khả năng vỡ đập' (VnExpress) - Lo ngại trước tình hình động đất bất thường xảy ra ở thủy điện Sông Tranh 2, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vừa đề xuất Chính phủ giải pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân khu vực này.
  • Vườn rau 'mọc' giữa phố Đặng Thuỳ Trâm (VnExpress) - Trên tuyến phố mang tên nữ bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm vừa được Hà Nội đặt tên mọc nhan nhản những vườn rau cải, khoai sọ rộng chừng 10m2 được rào cẩn mật. Biển quảng cáo cũng giăng khắp nơi...
  • Nhiều mẫu hoa quả Trung Quốc độc hại (VnExpress) - Cơ quan chức năng phát hiện các mẫu hoa quả là mận tươi, lựu và nho nhập khẩu từ Trung Quốc có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép. Miền Bắc tràn ngập mận và lựu khiến người tiêu dùng hoang mang.
  • Có nên dùng 'nắm đấm' trong va chạm giao thông? (VnExpress) - "Nắm đấm" là ứng xử của xã hội bế tắc. Xã hội văn minh không có chỗ đứng cho những kẻ lấy "nắm đấm" giải quyết các quan hệ xã hội dân sự, độc giả Nguyễn Phúc Tâm chia sẻ.
  • Siêu xe Aventador độ 900 mã lực (VnExpress) - Nửa năm sau khi giới thiệu gói độ đặc biệt giá 165.000 USD dành cho Aventador, hãng độ DMC tung ra hình ảnh thực tế của siêu xe sau khi đã tăng thêm sức mạnh.
  • Honda Zoomer độ ở Sài Gòn (VnExpress) - Chiếc scooter với dung tích xi-lanh không cần bằng lái sở hữu ngoại hình độc đáo cùng mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 2 lít/100 km.
  • Đội Hồ Ngọc Hà thu chung album (VnExpress) - Để lưu giữ những tình cảm đẹp trong quá trình luyện tập, 14 chiến binh của Hà Hồ quyết định thực hiện album chung.
  • Cầu vồng kép tại Mỹ (VnExpress) - Sau khi một cơn bão tan, cầu vồng kép tuyệt đẹp hiện ra tại Mỹ và một người dân đã chụp được cảnh tượng đó.
  • Đô thị 'nuốt' 20.000 sân bóng mỗi ngày (VnExpress) - Tốc độ mở rộng của các thành phố đang đạt mức cao nhất trong lịch sử loài người và mỗi ngày thế giới mất một vùng đất có diện tích tương đương 20.000 sân bóng bầu dục Mỹ vì quá trình đô thị hóa.
  • Một phụ nữ chỉ huy ISS (VnExpress) - Lần thứ hai trong lịch sử Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vận hành dưới sự điều khiển của một nữ phi hành gia.
  • Hệ điều hành Windows 8 đã hoàn thiện (VnExpress) - Ngày 1/8, Microsoft công bố hệ điều hành đang được thử nghiệm bởi nhiều người nhất trong lịch sử đã chính thức chuyển sang giai đoạn RTM (Release to Manufacturing), tức đã hoàn chỉnh để đưa vào sản xuất.
  • 10 máy ảnh du lịch bán chạy mùa hè (VnExpress) - Thị trường camera du lịch đang "ấm" lại sau thời gian đầu năm bán chậm. Bên cạnh một số sản phẩm cũ, năm nay máy ảnh của Canon, Samsung và một số model từ Sony, Nikon "hút" khách.
  • Thật là trùng hợp (VnExpress) - Ở quán rượu, một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly rượu Martini tại quầy bar thì một cô gái xinh đẹp bước vào và ngồi bên cạnh.
  • Xe bus trong lớp học (VnExpress) - Nhóm học sinh tinh nghịch đã cùng nhau dựng lại bối cảnh trên một "chuyến xe bão táp".
  • Bên nào cũng được (VnExpress) - Trên khán đài, một cổ động viên gào to: "Đánh gãy hết răng bọn nó đi".
  • Lỗi chết người của việc viết không dấu (Phần 75) (VnExpress) - Anh chồng mới chuyển tiền lương tháng trước cho cô vợ qua một người đồng nghiệp. Sau một hồi đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu 500.000 đồng, cô vợ liền nhắn tin cho chồng: "Anh chuyển chưa đủ tiền".
  • Voi con bị đá (VnExpress) - Chạy lon ton nghịch ngợm đằng sau các chú voi trưởng thành, voi con đã phải nhận một bài học khá đau điếng.
  • Khi mua xăng đừng nói 'đổ đầy bình' (VnExpress) - Khách tới mua xăng có người sẽ yêu cầu bơm theo số tiền 30.000, 50.000 đồng…, nhưng cũng sẽ có khách yêu cầu bơm đầy bình. Tưởng chừng hai thao tác này không có gì khác nhau, nhưng thực tế, nếu yêu cầu bơm đầy bình, khách hàng có thể bị thiệt.
  • Giấc ngủ 15 phút trị giá 800 ngàn đồng (VnExpress) - Đang chạy xe trên đường quốc lộ 51, buồn ngủ quá nên tôi ghé một quán cà phê võng tính chợp mắt một chút. Chủ quán lấy nước uống xong thì chạy ra dắt xe máy của tôi vào chỗ mát. Tôi nghĩ anh này tốt bụng, nhiệt tình nên thấy an tâm. Ai ngờ...
  • Xây bảo tàng 'nghìn tỷ' để khẳng định chủ quyền nước Việt (VnExpress) - Lịch sử nước ta có những di sản, di vật mang những giá trị Việt rực rỡ, oanh liệt, hào hùng...Các bằng chứng lịch sử quý giá ấy đang được vận dụng để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ Quốc gia. Vì vậy việc xây dựng một Bảo tàng lịch sử Quốc gia trong lúc này là cực kỳ cần thiết.
  • Mùa thu trên miền sông nước Long An (VnExpress) - Những ngày mùa thu, tạm rời xa chốn Sài Thành náo nhiệt, ồn ào, đi dọc theo Quốc lộ 1A 50km, chúng ta sẽ đặt chân về miền đất Long An với những cánh đồng đang mùa lúa chín. Về đây để gặp lại những nét thanh bình mà chúng ta nhiều khi đã quên lãng trong bộn bề của cuộc sống.
  • Khai gian tuổi gia sư để lừa phụ huynh (VnExpress) - Trung tâm gia sư bảo tôi khai lên 26-27 tuổi, và đang dạy ở một trường THCS, mặc dù tôi mới chỉ là sinh viên. Họ bày cho tôi cách nói dối và làm sao qua mặt phụ huynh.
  • Tạo hình 'kho trữ tinh binh' cho người chồng trẻ (VnExpress) - Bìu to hơn quả dừa, bệnh nhân 25 tuổi ở quận 9, TP HCM, vừa được các bác sĩ khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, phẫu thuật tạo hình lại "kho trữ tinh binh". Đây là trường hợp có bìu khổng lồ rất hiếm gặp.
  • Rút nửa lít mủ từ 'bàn tọa' bệnh nhân (VnExpress) - Sau 10 ngày châm cứu ở một thầy lang để trị bệnh đau lưng, anh Quang (Lâm Đồng) thấy mông đau nhức, sưng tấy, không thể đi lại được. Bác sĩ đã phẫu thuật rút ra 500 ml mủ từ bàn tọa bệnh nhân.
  • Dạy tiếng Anh cho trẻ ở nhà (VnExpress) - Ở sân bay, có một cậu bé chừng 5 tuổi hễ gặp cái gì cũng hỏi "what is it?" và được người bố đi cạnh trả lời "it's a chair", "it's a fan"..., khiến hành khách ai nấy không khỏi ngạc nhiên.
  • Cái giá của sự tự do là sự cảnh giác thường trực”(BVN) - Bất luận thế nào, sau bao trải nghiệm xương máu với quyền lực chính trị trong nền dân chủ “gấp vạn lần tư bản” kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố với thế giới về nền “tự do, độc lập” của Việt Nam trên quảng trường Ba Đình đến nay, thiết tưởng mỗi người dân Việt Nam cần khắc cốt ghi tâm câu thành ngữ phương Tây rằng “CÁI GIÁ CỦA TỰ DO LÀ SỰ CẢNH GIÁC THƯỜNG TRỰC!”
  • Báo động đại học Việt thiếu ‘linh hồn’ (VNN ) - Kết quả khảo sát của Bộ GD-ĐT công bố cho thấy, thực tế nhiều trường ĐH, CĐ rất thiếu hoặc không có thư viện. Trong 196 trường ĐH, CĐ thuộc diện khảo sát, còn trên 20 trường “trắng” thư viện.
Bản tin tiếng Anh
  • Antique cameras revived (Washington Post) - A woman takes photos for a young couple with an antique camera in Suzhou, Jiangsu province on Sept 17, 2012. The camera's history dates back to the 1970s and 1980s. Antique cameras have become popular in recent years among photographers and collectors, with many of them costing a fortune.
  • Firms close on anniversary (Washington Post) - Many Japanese businesses will shut operations on Tuesday, the anniversary of Japan's invasion of Northeast China in 1931.
  • Green energy, green world (Washington Post) - The Fourth China (Taiyuan) International Energy Industry Expo, themed "Green energy and transformation", features industry breakthroughs in technology and equipment.
  • UnionPay expands bank card co-op with Nepal (Washington Post) - China UnionPay reached an agreement with Himalayan Bank, Nepal's largest commercial lender, to further expand the acceptance of CUP bank cards in Nepal.
  • Osram plans on a bright future (Washington Post) - Germany-based company Osram AG sped up expanding in China by building its first-ever LED-assembly plant, three months after it announced an investment plan in Wuxi.
  • The lucre of culture (Washington Post) - The economic pulling power of culture spurs Beijing, with more than 3,000 years of history and a rich cultural heritage, to shape itself into a world cultural metropolis.
  • Shadow cast over Japan tourism (Washington Post) - The recent "purchase" of the Diaoyu Islands by the Japanese government has cast a shadow over the nation's recovering tourism industry.
  • Telecom firms testify at hearing (Washington Post) - Chinese technology giants Huawei Technologies Co and ZTE Corp denied allegations that their companies pose a security threat or are under the influence of China's government.
  • In photos: Farming Olympics shows a crop of talent (Washington Post) - The 7th National Farmers Games opened in Nanyang, Henan province on Sept 17. Apart from traditional events like athletics, basketball, table tennis, and swimming, there are also less familiar activities like lion and dragon dancing. Most of the sports items in the 7-day sporting gala are meant to showcase farmers' special characteristics, focusing more on their lifestyle and work.
  • Moon (Washington Post) - The lotus paste should be so silky it melts in the mouth like soft, sweet butter, with an indulgent mouth-feel that can only come from the best Hunan lotus nuts.
  • What Che saw (Washington Post) - Camilo Guevara is holding a very odd press conference.
  • Going polo (Washington Post) - Polo, a sport strongly associated with royalty and the super rich, is enjoying a surge of popularity in China.
  • Green gloves must stay on (Washington Post) - An Environment warrior argues that we need to count the cost of doing nothing.
  • 81st invasion anniversary remembered across China (Washington Post) - On Sept 18, 1931, Japanese troops blew up a section of the railway under its control near Shenyang, then accused Chinese troops of sabotage as a pretext for war. They bombarded the barracks of Chinese troops near Shenyang the same evening, thus starting a large-scale armed invasion of northeast China.
  • PLA units hone their battle skills (Washington Post) - The People's Liberation Army conducted a series of military drills over the past few weeks to fine-tune its capabilities of amphibious operations.
  • Citizens angry at Tokyo take to the streets (Washington Post) - Residents in China's major cities took to the streets on Sunday to protest Japan's latest move in its illegal claim to the Diaoyu Islands, which have belonged to China for centuries.
  • Raring to go after fishing ban (Washington Post) - After being moored for three-and-a-half months due to the annual fishing ban on the East China Sea, nearly 2,000 boats are ready to go on Sunday noon, at Shipu Fishing Port in Zhejiang province, one of the six major fi shing ports in China.
  • Xi calls for public food and health awareness (Washington Post) - Vice-President Xi Jinping called for strengthening public food and health knowledge in an effort to steer public attention toward food safety issues and prevent misconduct in the industry.
  • Vessels patrol Diaoyu Islands (Washington Post) - Six Chinese surveillance ships patrolled the waters around China's Diaoyu Islands amid few signs that tensions over the territorial dispute were subsiding.

Phạm Thanh Nghiên – Biển vẫn còn réo gọi

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Những ngày trước khi vào tù Nghiên viết: “Chúng ta, không những phải nỗ lực lấy lại những gì đã mất, mà còn phải ngăn chận những gì sẽ mất trong tương lai. Một người, chúng ta sẽ không thành công. Một ngày, một tháng, một năm là quá ngắn để đạt được mục đích. Nhưng với nhiều công dân Việt Nam, bằng trách nhiệm, lương tâm và lòng yêu nước, bằng chiều dài cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẽ thành công trong việc tiếp nối sự nghiệp cứu nước và giữ nước của tiền nhân.” 
4 năm trôi qua. Không phải 1 ngày, 1 tháng, 1 năm nhưng ròng rã 4 năm trời Nghiên đã âm thầm trả giá cho trách nhiệm, lương tâm, lòng yêu nước và một chiều dài cuộc sống của Nghiên.

Mừng anh trở về với nhân dân

Binh NhìNhưng thật khốn nạn, có ai hiểu trong lòng Chí Đức lại sục sôi những cơn bão lớn. Hơn một năm sau cú đạp lịch sử 17/7/2011, cuộc sống Chí Đức đã thay đổi hoàn toàn. Lão ấy đã hiểu người yêu của mình sau hơn 10 năm yêu nhau, nó có coi lão ra cái đ… gì đâu. Người yêu đó nó chỉ lợi dụng, hãm hại lão mà thôi. Mà thực sự lão ấy đã hết yêu nó từ hồi 2004 hay 2006 gì đó… Đến đúng ngày sinh nhật lần thứ 36, bằng một hành động rất bình tĩnh và lạnh lùng, Chí Đức tuyên bố chia tay con người yêu tên Đảng. Kết thúc một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. 
 
Hôm nay sinh nhật, cũng là ngày lão ấy từ bỏ con người yêu tên Đ. Từ bỏ để trở về với chính con người thật, về với anh em bạn bè làm cho nhân dân thêm sạch. Cũng là một cú đáp trả công khai cuối cùng sau 10 năm chịu đựng…

Diễn văn của Cu Lờ tại Hà Nội

Cu Tèo Nguyễn Bá Chổi (Danlambao)Cám ơn quý vị vỗ tay tán thưởng. Nhân tiện tôi cũng xin phép tự vỗ tay mừng cho bản thân mình. Mừng là may sao ngày đó đạn pháo kích của quân giải phóng từ Miền Bắc vào đã không chiếu cố đến tôi; mừng là mừng cho tôi đã tránh được bao cảnh ngộ éo le đau khổ rùng rợn mà những người Miền Nam cùng lớp tuổi với tôi đã và đang phải chịu. Nói rõ hơn, là nếu tiếp tục ở lại quê hương Việt Nam thì biết đâu tôi đã làm mồi cho cá ngoài Biển Đông trên đường vượt biên, biết đâu tôi đang là tù nhân vì tội… yêu nước như anh Việt Khang, người hàng xóm Mỹ Tho của tôi; là dân oan đi khiếu kiện bị công an đánh đập, xua đuổi như đuổi tà; là người cày bị cưỡng chế ruộng đất cho nhóm lợi ích riêng tư được quan lớn bao che đỡ đầu; là nạn nhân của “côn đồ” hay “quần chúng nhân dân tự phát” trên đường đi biểu tình chống Tàu xâm lăng; là đủ thứ biết đâu… thâm chí là bị đánh gãy cổ mất toi mạng hay, tự tử trong ngoặc kép tại đồn công an vì những “tội” đâu đâu như không đội mũ bảo hiểm…

Cho tôi xấu hổ với!…

Ông Bút (Danlambao) - Lạ thật, ai cũng bảo lãnh đạo CSVN toàn là đồ… dốt, nhưng câu nói nào của họ, cũng được nhắc nhở nhiều nhất. Ví dụ ông Đỗ Mười nói: Năm mới làm ăn phát tài. Câu này ở Miền Nam, đứa con nít cũng biết nói vào dịp tết, nhưng kể từ “mùa xuân đại thắng” nó bỏ đi biệt tích, hơn hai chục năm sau, nhờ đổi mới và được tái sinh từ cửa miệng Đỗ Mười. Lãnh đạo tôi “ấn tượng” nhất và tiếc nhất, khi ông ta thôi chức chủ tịch, là ông Nguyễn Minh Triết. Cứ mỗi lần mệt nhọc, hoặc có điều gì suy nghĩ đến thái quá, tôi gú gồ youtube.nguyenminhtriet, rồi enter, sau khi xem, tôi thấy trong người khoẻ khoắn, thoải mái dị thường, xem đi xem lại chẳng biết nhàm chán, so với những phim hài khác, youtube.nguyenminhtriet, nó số một!

Giáo dục kiểu gì đây?

Nguyễn Anh Dũng (Danlambao) – Nhìn quyết định số 95/QĐ-UBND, ngày 12/9/2012 của UBND phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, do PCT Nguyễn Ngọc Anh ký. Về việc “Áp dụng biện pháp giáo dục tại phường”, đối với chị Đặng Bích Phượng, nhưng lại không nêu được lý do, không biết được nội dung giáo dục như thế nào. Có nghĩa đây là quyết định trái pháp luật (Điều 296 Luật hình sự). Quả là chuyện nực cười về sự ngây ngô, ngớ ngẩn của người ra quyết định.

Quỳ gối dâng đất có ngăn được giặc?

Le Nguyen (Danlambao) - Tuyên bố của lãnh đạo tối cao Trung cộng “đừng để vấn đề Biển Đông làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nước” được các phương tiện loa đài của đảng và nhà nước rầm rộ phụ họa khiến cho những người Việt còn mang hồn Việt không khỏi nổi cơn thịnh nộ với thái độ hèn nhược của tầng lớp lãnh đạo trước âm mưu cướp nước của giặc thù truyền kiếp Phương Bắc. Sự phẫn nộ được tiếp nối với những thông tin qua bài phỏng vấn của Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh liên quan đến cuộc đối thoại chiến lược quốc phòng Việt-Trung đăng tải trên các báo lề đảng “giải quyết tranh chấp Biển Đông không thể manh động… Quân đội Việt-Trung tuyệt đối không dùng vũ lực… giữ vững ổn định chính trị để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bằng biện pháp hoà bình…”

Những ai đang bơm máu cho cộng sản Việt Nam? 

Hoàng Việt (Danlambao) - Bất cứ một chế độ nào cũng phải được nuôi dưỡng bằng dòng máu kinh tế. Vậy chúng ta hãy thử xem cộng sản Việt Nam đang tồn tại bằng nguồn máu nào:
- Đó là tiền do nông dân đổ mồ hôi xương máu làm ra. Đó là ngoại tệ thu được bằng sức lao động của nông dân thông qua xuất khẩu gạo, thủy hải sản, cà phê, tiêu…

Vì sao dân Việt ‘chán’ sử Việt?

Trần Phong (Danlambao) – Mấy hôm nay dư luận bàn tán xôn sao về dự án mà “người ta” định xây thêm một bảo tàng lịch sử Quốc gia thật hoành tráng cỡ 11 ngàn tỷ đồng, sở dĩ tôi dùng chữ “xây thêm” là vì ở nước Nam ta bảo tàng đã có ở khắp mọi nơi và đa phần là “vắng như chùa bà đanh” đến nỗi rất nhiều chỗ đã phải dùng làm “kế hoạch 3″ cho đỡ lãng phí!

 Đoan Trang :Con đường nam tiến của Trung Quốc


Hình Danlambao
Đoantrang
Con đường bành trướng xuống phía nam của Trung Quốc được thực hiện cả trên bộ lẫn trên biển. Nếu quá bị cuốn vào chuyện biển Đông, chúng ta có thể rơi vào bẫy của Trung Quốc.
“Cần phải nhìn nhận quá trình nam tiến của Trung Quốc một cách toàn diện, trong đó không chỉ có khu vực biển Đông và hình thức xung đột quân sự. Đó còn là quá trình diễn ra trên đất liền với những hình thức chiến tranh kinh tế, chiến tranh tiền tệ, chiến tranh mạng, là bành trướng văn hóa, là áp lực chính trị, là quá trình di dân…” – Đại tá Quách Hải Lượng, nguyên Tùy viên quân sự Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, nhận định.
Phân tích vị trí địa lý của Trung Quốc, ông Quách Hải Lượng không đánh giá cao cơ hội của Trung Quốc ở phía bắc (giáp với Nga), phía đông (bị Nhật Bản, Hàn Quốc án ngữ, mà đó là những đồng minh thân cận của Mỹ) và phía tây (giáp vùng Trung Á, vốn bất ổn với sự cạnh tranh của nhiều cường quốc). Hướng mở rộng của Trung Quốc gần như chỉ có một.
Nhận định này cũng trùng với ý kiến của TS chính trị học Đinh Hoàng Thắng. Trong một cuộc trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Thắng nói: “Phải thấy là Trung Quốc chỉ còn phía nam để phát triển xuống. Thế kỷ 21 là thế kỷ của đại dương, nếu chỉ dừng chân trong lục địa Trung Hoa thì không được, mà các ngả khác thì bị chặn hết rồi”.
Biểu hiện rõ ràng nhất của tư tưởng “nam tiến” có lẽ đã xuất hiện từ thời Chu Ân Lai, Thủ tướng Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 1976. Tháng 9-1963, Chu Ân Lai phát biểu trong cuộc gặp gỡ với các đại diện của Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Indonesia tại Quảng Đông: “Nước chúng tôi thì lớn nhưng không có đường ra, cho nên rất mong Đảng Lao động Việt Nam mở cho một con đường mới xuống Đông Nam châu Á” (Sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong 30 năm, NXB Sự thật, năm 1979).
 
Đồng tiền đi trước
Hiếm khi nào trong lịch sử sự hiện diện của Trung Quốc ở Đông Nam Á lại mạnh mẽ trên tất cả lĩnh vực như từ một thập kỷ trở lại đây. Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, với sự gắn kết chặt chẽ về địa lý và văn hóa với Trung Quốc, với những yếu kém nội tại của mình, là mắt xích yếu nhất dọc biên giới mà người láng giềng phương bắc của họ có thể khai thác. Đồng tiền đi trước, con đường đầu tư kinh tế có lẽ là lối đi nhanh và hiệu quả nhất. Trong một bài viết mới đây, nhà nghiên cứu Trung Quốc Bonnie S. Glaser (Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, Mỹ) cho biết: “Trong hơn một thập kỷ qua, Trung Quốc đã theo đuổi một chiến lược ở Đông Nam Á với nội dung căn bản là sử dụng “củ cà rốt” kinh tế để làm tăng lợi ích của các nước Đông Nam Á trong việc gìn giữ quan hệ tốt với Trung Quốc”.
Năm 2010, với những khoản đầu tư trị giá 2,9 tỉ USD, Trung Quốc trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Lào và có trong tay khoảng 10.000 km2 đất dự án, tương đương với 4% diện tích của cả nước Lào. Người Trung Quốc kiểm soát phần lớn nền kinh tế Lào, từ khai thác mỏ, thủy điện đến cao su, hay cả ngành bán lẻ và dịch vụ khách sạn.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Campuchia: Trong năm năm qua, Campuchia đã nhận được khoảng 2 tỉ USD tiền viện trợ từ Bắc Kinh với những điều kiện hết sức hào phóng.
Tại Myanmar, 8,7 tỉ USD đã được Trung Quốc rót vào các dự án đầu tư trong năm 2010, chưa kể khoản vay không lãi trị giá 4,2 tỉ USD. Tính đến tháng 7-2011, 800 dự án của các nhà đầu tư Trung Quốc cũng đang hoạt động tại Việt Nam với số vốn đăng ký 3,2 tỉ USD, đứng thứ năm trong các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 
“Làm đường đến đâu xâm chiếm đến đấy”
Đầu tháng 7-2012, lần đầu tiên Hội nghị các ngoại trưởng ASEAN với lịch sử 45 năm không thể đưa ra được thông cáo chung mà lý do là sự bất đồng của nước chủ nhà Campuchia với các nước có liên quan đến tranh chấp trên biển Đông. Nguyên nhân sâu xa này nhanh chóng được lý giải khi ngay sau hội nghị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảm ơn Campuchia về sự hợp tác chặt chẽ của chủ nhà trong tiến trình hội nghị.
Nhà phân tích Bonnie S. Glaser nhận định: “Việc Trung Quốc gây ảnh hưởng khống chế lên Campuchia không phải điều đáng ngạc nhiên. Bắc Kinh đã cung cấp tới hơn 10 tỉ USD đầu tư trực tiếp cho Campuchia. Chỉ tính riêng trong năm 2011, lượng đầu tư mà Trung Quốc cam kết với Phnom Penh cao gấp 10 lần con số Mỹ cam kết. Sự phụ thuộc của Campuchia vào Trung Quốc, về mặt kinh tế, thể hiện rõ ở Cung điện Hòa Bình – công trình được xây bằng tiền tài trợ của Trung Quốc – là nơi họp hội nghị thượng đỉnh ASEAN vừa qua”.
Tháng 6-2011, thủ tướng Campuchia công khai khẳng định Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất, đồng thời là nhà tài trợ lớn nhất trong việc giúp đỡ Campuchia xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm đường sá, cầu cống… Vấn đề ở đây, theo các nhà phân tích, là các thỏa thuận kinh tế luôn kéo theo những hệ quả chính trị, xã hội, quân sự đã được hoạch định từ trước đó.
Đại tá Quách Hải Lượng nói: “Trung Quốc rất giỏi trong việc xâm chiếm bằng cách làm đường. Làm đường đến đâu xâm chiếm đến đấy, di dân đến đấy. Họ mưu tính làm một con đường suốt từ Vân Nam đi dọc Lào xuống tới tận Tây Nguyên, mà ở đoạn cuối Tây Nguyên thì Campuchia và Lào cho họ thuê đất tới 55 năm. Như vậy cả khu vực sẽ gần như là đất của họ”.
“Đứng về chiến lược quân sự, đó là những con đường cơ động chiến lược và cơ động chiến dịch. Về kinh tế thì có thể khống chế được toàn bộ các hành lang quan trọng của bán đảo Đông Dương. Họ xây dựng cơ sở hạ tầng là nhằm như thế” – ông Lượng giải thích.
Trung Quốc đang nắn dần đường biên giới quốc gia không theo cách thức tấn công quân sự truyền thống mà bằng cách di dân. Số liệu thống kê chưa đầy đủ cho thấy có khoảng 2,5 triệu người Hoa đến Đông Nam Á làm ăn sinh sống trong vòng 30 năm qua. Khoảng 1 triệu người Trung Quốc cũng đã di dân đến Myanmar trong giai đoạn 1995-2005, theo báo cáo của nhà nghiên cứu độc lập Sudha Ramachandran (Ấn Độ) và khoảng 300.000 người Trung Quốc đang sinh sống rải rác khắp nơi ở Campuchia. Đây hầu hết là lao động Trung Quốc tìm cách ở lại khu vực bản địa sau khi hết hợp đồng với các dự án. Họ thậm chí hình thành nên các khu “phố Tàu” như ở Mandalay (Myanmar) hay Viêng Chăn (Lào).
Tại Lào, một doanh nghiệp Trung Quốc đã thuê cả một thị trấn nằm sát biên giới hai nước và biến nơi đây gần như thành khu vực của riêng người Trung Quốc. Thị trấn rộng 21 km2 được đặt tên là Bò Thèn này có ngôn ngữ chính là tiếng Trung, thanh toán bằng nhân dân tệ và sử dụng giờ Bắc Kinh thay vì giờ Viêng Chăn. Hệ thống điện, viễn thông và ngay cả các lực lượng chức năng như công an cũng đều được “kéo” từ Trung Quốc sang. Lực lượng hải quan đã dời từ biên giới Lào-Trung xuống phía nam của thị trấn này. (Trung Quốc tăng cường di dân sang Lào, website nghiencuubiendong.vn, Học viện Ngoại giao, 29-3-2010).
Nói đến sự hiện diện của người Trung Quốc ở các khu Hoa kiều và nhiều khu vực có0 dự án đầu tư ở Việt Nam, Đại tá Quách Hải Lượng nói: “Nếu chấm trên bản đồ Việt Nam những khu vực có người Trung Quốc sinh sống, chúng ta sẽ có một tấm bản đồ da báo”.
http://trangridiculous.blogspot.com/2012/09/con-uong-nam-tien-cua-trung-quoc.html