Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Tin thứ Hai, 19-08-2013: Bỏ điều 4 Hiến Pháp là hòa giải dân tộc - Giữ điều 4 Hiến Pháp là tự sát

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Biển Đông: Vì sao Trung Quốc bất ngờ xuống nước? (VnM).
- Đấu giá làm thất thoát tài sản Nhà nước: Thi hành án Lâm Đồng bị “tố” làm sai (NNVN).
- Vụ án “xà xẻo” tiền ngân sách tại Bệnh viện nội tiết trung ương (TW): Bộ Y tế “xin tội” cho các bị can như thế nào? (GDVN). – Bộ Y tế ‘xin’ tự xử lý vụ tham ô tài sản tại BV Nội Tiết (TP).
KINH TẾ 
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Thương ai về ngõ tối (Chúa cứu thế).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Học để thi! (SGGP).
- Vụ nữ hiệu phó Trường THPT dân lập Phương Nam bị “tố” quỵt nợ hàng trăm tỉ đồng”: Ăn ngủ trong trường để đòi nợ (LĐ).
- Nhật Bản: Hậu quả khôn lường (SGGP).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- MẤY ĐÔI DÉP VÁ (Mai Thanh Hải).
QUỐC TẾ

Bỏ điều 4 Hiến Pháp là hòa giải dân tộc - Giữ điều 4 Hiến Pháp là tự sát

Ngọc Ẩn (Danlambao) - Ông cựu Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã tuyên bố bỏ điều bốn hiến pháp là tự sát. Điều 4 hiến pháp dành độc quyền lãnh đạo đất nước cho đảng CSVN. Khi ông Triết nói như thế là ông quá chủ quan. Bệnh chủ quan là căn bệnh trầm kha của đảng viên CS, người cộng sản nghĩ chỉ có họ là có tài trí lãnh đạo đất nước còn ý kiến của người dân chỉ dùng trang trí cái vỏ dân chủ giả tạo của đảng CSVN. Khi ông Triết tuyên bố bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát thì trong vô thức của ông đã và đang đặt quyền lợi của đảng CSVN lên trên quyền lợi dân tộc và tổ quốc.
Ông Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng kêu gọi người dân góp ý sửa đổi hiến pháp để rồi tuyên bố là những người góp ý kiến đòi bỏ điều 4 hiến pháp, đòi tam quyền phân lập, đòi phi chính trị hóa quân đội là những người suy thái tư tưởng, đạo đức, lối sống. Cả ông Tổng bí thư và ông Chủ tịch Nước đều bảo vệ điều 4 hiến pháp thì người dân có thể kết luận chắc chắn là đảng CSVN là đảng độc tài toàn trị và ý kiến của người dân là ý kiến của bọn người mà đảng gọi là phản động là suy thái đạo đức. Nếu chúng ta yêu cầu ông Trọng giải thích lý do là tại sao yêu cầu bỏ điều 4 hiến pháp là suy thoái đạo đức thì tôi đoán chắc là ông Trọng bệnh câm điếc. 
Bệnh chủ quan, bệnh khinh thị người dân, bệnh tự bốc thơm, bệnh gian dối, bệnh tham nhũng, bệnh không biết nhục của đảng viên CSVN thì quá "vĩ đại". Chúng ta thử đặt câu hỏi là điều 4 hiến pháp mang về quyền lợi gì cho quê hương và dân tộc? Điều 4 hiến pháp chỉ bảo vệ quyền lực, tài sản tham nhũng của các đảng viên CS chức quyền. Điều 4 hiến pháp bảo vệ cái xác khô của ông Hồ Chí Minh, bảo vệ sự lường gạt trân tráo của đảng là "không có gì quý hơn độc lập tự do?" và"CHXHCNVN độc lập, tự do, hạnh phúc?". Điều 4 hiến pháp biến một tên giết người hàng loạt là Hồ Chí Minh thành "cha già dân tộc". Điều 4 hiến pháp bắt buộc người dân phải tạc tượng tôn thờ Hồ Chí Minh là kẻ bán đứng cụ Phan Bội Châu, giết vợ, bỏ con, rước bọn xâm lược Tàu vào VN và mang chủ nghĩa CS vào tàn hại cả dân tộc. Điều 4 hiến pháp giúp đảng CS và Nguyễn Phú Trọng bán nước. Điều 4 hiến pháp sản xuất ra cái thứ tòa án tay sai Tàu khựa. Trong tòa án dưới thời CCRĐ thì Hồ Chí Minh treo hình Mao và Stalin trước tòa án để chứng minh thân phận nô lệ của ông ta. Trong tòa án dưới thời Nguyễn Phú Trọng và đảng CSVN lại tiếp tục xác định thân phận của bọn nô tài khi đem xử án người dân yêu nước như anh Điếu Cày, Cù Huy hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Đinh Nguyên Kha. Điều 4 hiến pháp là cha đẻ ra điều 88, 258 luật hình sự dùng để bỏ tù và ám hại người yêu nước.
Các lãnh tụ đảng CSVN thử nhìn quanh thế giới xem có bao nhiêu quốc gia có điều 4 hiến pháp? Hiến pháp Nhật, Mỹ, Nam Hàn, Đức, Pháp, Hòa Lan, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Thái Lan, Ấn Độ đều không có điều luật nào giống như điều 4 hiến pháp thì những nước đó suy thoái? Đảng CSVN xin viện trợ, xin vay nợ của những nước vừa kể thì xin hỏi ông Trọng là tại sao một đất nước có điều 4 hiến pháp ngửa tay xin bố thí từ những đất nước mà ông cho là suy thoái vì họ có tất cả những thứ mà ông liệt kê là suy thái đạo đức và lối sống? Thực tế đã và đang cho thấy chính điều 4 hiến pháp đang làm đất nước suy thoái đạo đức, khủng hoảng lãnh đạo, kinh tế èo uộc vì thiếu những bộ óc sáng tạo. Những kẻ ra sức bảo vệ điều 4 hiến pháp chính là những người phản động, phản quốc những kẻ suy thoái đạo đức. 
Tại sao những lãnh đạo CSVN từ chối đi theo những chuẩn mực nhân quyền quốc tế và chỉ đi theo những chuẩn mực do họ tự tạo ra? Chuẩn mực quốc tế do bộ óc của 45 quốc gia thành viên chấp nhận và thực hành, và chuẩn mực đó phục vụ quyền lợi con người. Chuẩn mực nhân quyền của CSVN do các đỉnh cao trí tuệ của loài vượn trong đảng CSVN làm ra để phục vụ quyền lợi đảng viên CS. 
Nhìn vào đất nước VN sau 38 năm dưới sự thống trị độc tài của đảng CSVN thì kết quả là làm tay sai cho Tàu khựa, mất đất, mất biển, mất độc lập, mất tự do, mất hạnh phúc. Nguyễn Phú Trọng là thái thú đắc lực, ông Trọng sẵn sàng mãi quốc cầu vinh và nhận chiếu chỉ từ Hoàng đế Tàu cộng bắt những thanh niên như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha và những thanh niên yêu nước bỏ tù. Dưới áp lực quốc tế ngày càng đè nặng CSVN bắt buộc phải thả Phương Uyên để giúp chính quyền Mỹ có lý do liên hệ với VN. VN đang rất cần gia nhập khối mậu dịch TPP và bầu cử Tổng Thống Mỹ sẽ xảy ra trong 2 năm tới. Những nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ trong và ngoài nước cần sử dụng tối đa thời gian 2 năm sắp tới để đặt điều kiện với đảng CSVN. 
Hồ Chí Minh đã từng lừa gạt và tuyên bố giải tán đảng CSVN để được người dân và quốc tế yểm trợ. Đảng CSVN hôm nay sẽ tiếp tục lường gạt như Hồ Chí Minh đã làm vì bản chất người CS là bịp bợm. Cái khác biệt của hôm nay là có 3 triệu người Việt hải ngoại sẵn sàng tố cáo sự bịp bợm của CSVN trước thế giới, hệ thống internet loan tin nhanh chóng, kinh tế VN lệ thuộc vào kinh tế của những quốc gia tư bản thì CSVN phải tuân thủ theo những đòi hỏi hợp lý của tư bản, CS Nga và CS Đông Âu đã sụp đổ, và quan trọng hơn cả là lòng dân đã quá chán ngán bọn lãnh tụ CS "hèn với giặc, ác với dân" và chủ nghĩa CS. Toàn dân hãy đòi hỏi đảng CSVN xóa bỏ điều 4 hiến pháp.
Tác hại kinh tế của điều 4 hiến pháp thì vô số. Điều 4 hiến pháp thể hiện tính độc tài toàn trị khiến một bộ phận lớn người dân thay vì lo làm ăn thì phải lo chống đối. Đảng phải xây thêm nhà tù giam người chống đối. Những người có thể làm ra tiền bạc, đóng thuế, tạo công ăn việc làm cho nhiều người khác như Trần Huỳnh Duy Thức, Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân thì đảng biến họ thành những người không sản xuất, không đóng thuế, không tạo công ăn việc làm, không phát triển kinh tế. Khi có nhiều người chống đối thì đảng cần nuôi dưỡng, trả lương cộng thêm quyền lợi cho lực lượng công an khổng lồ đàn áp người dân. Đảng và Nhà Nước phải tăng tiền điện, tiền xăng, tiền nước, tiền học phí để nuôi và trả bổng lộc hậu hỷ cho công an. Khi những nhu cầu thiết yếu như điện, xăng đắt đỏ thì giá hàng hóa phải tăng theo thì đầu tư nước ngoài phải giảm. Quốc tế nhìn vào VN thì thấy nhân quyền bị chà đạp thô bạo và họ không nhập cảng hàng hóa VN, không cho vay tiền và ngưng viện trợ. Cộng tất cả số tiền tạc tượng Hồ Chí Minh trên toàn quốc, có lẽ xây được hai trường đại học cấp quốc gia. Cộng tất cả số tiền làm băng rôn ca ngợi đảng CSVN trong mấy chục năm qua thì có thể xây thêm vài chục trường tiểu học ở các vùng quê giúp các em nhỏ biết đọc biết viết hay ít ra là không tăng học phí.
Đảng CSVN bỏ điều 4 hiến pháp là bắt đầu giai đoạn hòa giải dân tôc. Điều 4 hiến pháp là hiến pháp của bọn độc tài toàn trị nếu đảng CSVN không sớm bỏ đi thì người dân chắc chắn sẽ xóa bỏ nó và đảng CSVN bằng bạo lực. Giữ điều 4 hiến pháp là toàn đảng tự sát. Làm sao có thể hòa giải dân tộc khi người dân bị bắt buộc phải nghe đảng nói và ngược lại người dân bị đảng cấm không được nói? Còn điều 4 hiến pháp mà đảng kêu gọi hòa giải dân tộc thì đảng đang lường gạt trắng trợn. Hòa giải dân tộc chắc chắn không xảy ra khi còn điều 4 hiến pháp. Điều 4 hiến pháp chỉ gây hận thù giai cấp, đưa đến sụp đổ kinh tế vì bị quốc tế lên án và người dân chống đối, và như thế, một cuộc cách mạng bằng bạo lực khó có thể tránh khỏi.
Nhìn vào cái nôi CS là nước Nga, chúng ta thấy những cựu lãnh đạo CS như Boris Yeltsin, Vladimir Putin từ bỏ chủ nghĩa CS và xé bỏ hiến pháp độc tài CS. Họ đã và đang được dân chúng ủng hộ để tiếp tục lãnh đạo đất nước sau thời hậu CS. Những tên độc tài ngoan cố như Gaddafi ở Lybia bị lôi ra khỏi ống cống và xử bắn bởi nhân dân. Tên lãnh tụ CS độc tài Nicolae Ceausescu và vợ ở Romania bị dân xé xác trên đường phố, những tên lãnh tụ CS đã chết như Lenin thì hình tượng bị cột xích sắt kéo lê lết trên đường phố. Nếu Lenin, Gaddafi, Nicolae đã sớm thức thời mà bỏ cái hiến pháp tương tự như điều 4 hiến pháp của CSVN thì họ có lẽ họ đã đi vào lịch sử như những nhà lãnh đạo tài giỏi của đất nước họ nhưng họ đã mê muội quyền lực và đã tự biến họ thành những tội đồ và bị nguyền rủa đến muôn đời.