Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Việt Nam kí nhập 20 triệu tấn than/năm: Lời nguyền ứng nghiệm

Chính trị – Xã hội


Trung Quốc triển khai tàu hộ vệ mới Tam Môn Hạp ở biển Hoa Đông
Trung Quốc triển khai tàu hộ vệ mới Tam Môn Hạp ở biển Hoa Đông  -(GDVN)  === >>>
‘Đấu dịu’ với Mỹ, TQ muốn ‘đe’ các nước?  -(TVN)   —   Trung Quốc tuyên bố sẽ ‘xử lý thỏa đáng tranh chấp lãnh thổ’  -(TNO)
McDevitt:”TQ phá hoại ổn định Biển Đông, Mỹ cần tăng cường hiện diện” – (GDVN)   —   Học giả Nga: Moscow nên tránh để Việt Nam thân Trung Quốc hay Mỹ – (GDVN)   —   Học giả Nhật: Trung Quốc mới biết kiềm chế, không dám động đến Nhật – (GDVN)
Đại tướng Lê Đức Anh trăn trở Lời Thề ở Trường Sa  -(VNN)   —  Đại tướng Lê Đức Anh ‘sám hối’?   -(DLB)   —  Thủ phạm tiếp tay TQ đánh chiếm Gạc Ma là ‘lãnh đạo cấp cao’   -(DLB) -Video ở đầu trang.
Nga nâng cấp xong trực thăng săn ngầm cho Việt Nam  -(TN)
Kêu gọi trí thức tại Đức về nước phát triển khoa học công nghệ  -(TTXVN)   —   Thành quả lớn nhất của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII là gì?  – (GDVN)   —  Chưa thông qua sân bay Long Thành: Quốc hội xây dựng được lòng tin – (GDVN)   —  Nhân dân sẽ được trực tiếp xem Quốc hội họp – (GDVN)
Làm việc thiện đừng ‘trống dong cờ mở’  -(TVN)   —   Lỗi cậu ‘kíp trưởng’ và chuyện ‘thầy bói mù sờ voi’  -(TVN)   —   Nhật nới visa, du khách Việt lên ‘cơn sốt’  -(VEF)
Công bố tên người đã rời chức mà không trả nhà công vụ   -(TT)   — Họ đã ‘tham nhũng nhân cách’  -(TN)   —   Cựu quan chức ‘ôm’ nhà công vụ nói ngược Bộ Xây dựng   -(ĐV)   >>>  Trách nhiệm người cấp nhà cho con gái ông Trần Văn Truyền
Nhiều vùng ở Phú Yên bị lũ cô lập sau bão
Rốn lũ ngập nặng sau bão số 4  -(VNN)  —  Nhiều vùng ở Phú Yên bị lũ cô lập sau bão   -(VnEx)   === >>>
Cây xanh ngã đổ, nhà tốc mái sau bão Sinlaku -(VnEx)  -Hàng chục cây cổ thụ bật gốc ngổn ngang trên đường phố Quy Nhơn, nhiều nhà dân ở Bình Định tốc mái sau bão Sinlaku.   — Lũ về ồ ạt, nhiều khu dân cư tại Quy Nhơn ngập nặng   -(TT)
Việt Nam đứng thứ 5 trong khu vực về số người nhiễm HIV   -(VnEx)
Thực hư tin đồn rắn lục đuôi đỏ nhiều bất thường  -(VTC) – Tin đồn thất thiệt về việc có người cố ý thả rắn lục đuôi đỏ đã gây ra những hậu quả xấu, làm hoang mang dư luận. Những người đưa ra thông tin thất thiệt này đã bị công an bắt và xử lí theo pháp luật.   —  Ai bảo vệ dân trước nạn Rắn lục Đuôi đỏ?Võ Thị Hảo, viết từ Hà Nội -RFA – (PTS)
Rắn lục đuôi đỏ, củ nén và sự vô cảm  -(TN)   —   Bị rắn lục đuôi đỏ cắn, nhiều người dân ở Huế nhập viện   -(VOV)
Nhiều người nhập viện do rắn lục đuôi đỏ cắn  -(TNO)  – Chỉ trong một thời gian ngắn, Bệnh viện T.Ư Huế đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn và đều xuất phát từ địa bàn thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế.
Nghệ An mua rắn lục đuôi đỏ giá 20.000 đồng/con  -(Zing)   >>>   Rắn độc liên tục xuất hiện: Dân hoang mang, xã bác bỏ   >>>   Rắn lục đuôi đỏ cắn 5 người trong một gia đình    >>>   Vì sao rắn liên tục xuất hiện cắn người?
Hỏa tốc truy bắt rắn lục đuôi đỏ  -(TT)  -Rắn lục tràn lan khu dân cư :Chỉ trong ba ngày, người dân ở thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã phát hiện, đập chết khoảng 30 con rắn lục đuôi đỏ.   >>>   Hoang mang vì rắn lục đuôi đỏ tấn công    >>>   Rắn lục đuôi đỏ cắn người nhiều hơn    >>>   Mỗi ngày cấp cứu 4-5 người bị rắn lục đuôi đỏ cắn
Rắn lục đuôi đỏ tấn công, gần chục người dân nhập viện  -(Tin 247) –  >>>  Rắn lục đuôi đỏ tấn công bất thình lình, ai cũng hoang mang  :… ngày, khi cùng mấy người em ra sau nhà chơi thì anh phát hiện một con rắn lục đuôi đỏ đang nằm cuộn tròn trong vườn. Thấy người, con rắn lục đuôi đỏ không bỏ chạy mà còn phùng mang tấn công. Cá mặt… trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Tại tỉnh Hậu Giang đã có hơn 90 trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn, tập trung ở các huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ. Tại Thành phố Cần Thơ, chỉ tính riêng Bệnh viện quân… rồi giết hết vì nghe nói rắn này quá độc”. Hai năm gần đây, rắn lục đuôi đỏ xuất hiện ngày càng nhiều ở các tỉnh, thành ĐBSCL. Loài rắn này rất hung dữ, khi thấy người không hề sợ hãi bỏ…
Huế: Rắn lục đuôi đỏ tấn công liên tiếp người dân   -(Infonet)
*** Việc RLĐĐ xuất hiện nhiều bất thường và trấn công con người , ở Miền Tây dân chúng  đã thấy cách đây năm hay sáu tháng ở Vính Long và Cần thơ , đúng là tin đồn ngoài chợ, quán cà phê… là có người thả từng bao… nhưng lại đều “nghi ngờ Trung cộng” làm việc này, thì đúng là lời đồn trong dân chúng là “không có cơ sở” , nhưng đến nỗi bị CA bắt để “điều tra” là chuyện quái dị, hẳn có phải là vì có “yếu tố Trung cộng” !!?? – Mà rõ ràng hôm nay số lượng rắn đáng “ngạc nhiên” và tấn công người, chứ rắn bằng rắn rừng Cà mau, Kiên giang… hay không, đủ thứ hổ , cả hổ mang. Nhưng theo tôi từng “đụng” với chúng và để ý là chỉ khi nào bị động chúng mới tấn công, còn không chúng bỏ đi…. Tại sao các cơ quan nhà nước không cử chuyên môn đi tiêu diệt… và  điều tra xem nguyên nhân từ đâu mà có tràn lan như thế lại không làm, đi bắt dân “đồng thổi gây hoang mang”!!!!
 Ùn ùn đổ về cửa khẩu sang Trung Quốc xách hàng thuê  -(TP) – Khoảng 10 ngày trở lại đây, tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, TP Móng Cái (Quảng Ninh) hàng vạn lượt người làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc để xách hàng thuê.
Bắt quả tang kiểm sát viên đang nhận 150 triệu đồng “chạy án”  -(NLĐ)  —   Hà Nội: Kiểm sát viên nhận 150 triệu đồng chạy án   -(ĐV)   —   Hà Nội tuyển mới 50% trên tổng số công chức nghỉ việc -(Infonet)
Kỉ luật, kiểm điểm liên tục nhưng 99% cán bộ vẫn…mẫn cán   -(ĐV)
Hôm nay 30/11, lũ trên các sông Nam Trung bộ, Tây Nguyên lên nhanh -(Infonet)   —  Lũ tràn qua đập thủy điện, sơ tán khẩn cấp hàng ngàn hộ dân   -(Infonet)   >>>   Đà Nẵng: Vượt gió bão, cứu thuyền viên tàu Trung Quốc bị nạn    —  Nhiều người gặp nạn, nguy cơ lũ quét từ đêm nay -(MTG)   —-  Bão “thổi bay” 50 tỉ đồng tại Bình Định, cô lập nhiều vùng tại Phú Yên  -(NLĐ)
ĐBQH sắp hết thời… bấm nút hộ? -(Infonet)   —   Thư giãn cuối tuần: Chắc là… “Đảng ta” chuẩn bị…  -(Boxitvn ) -Vũ cao Đàm
Trong một môi trường ‘đầy quyền lực’ dễ dẫn đến bị cám dỗ, tha hóa  -(MTG)
Kê khai tài sản cán bộ: Công khai đến đâu?  -(MTG)   —   Khai thác ‘mỏ vàng’ trong sân bay Biên Hòa  -(MTG)
Phu nhân Ms. Nguyễn Công Chính: Tính mạng ông mục sư đang bị đe dọa  -(DCCT)
Ông William E. Colby
Một điệp viên Mỹ tại Việt Nam  -(BBC) -
Ông William E. Colby đứng đầu văn phòng CIA tại Nam Việt Nam từ năm 1959-1962.=>

Sự phát triển năng lượng và điện năng của Việt Nam(1)  -(Boxitvn) – Nguyễn khắc Nhẫn
Tiến trình đàm phán bí mật Thành Đô 1990 (Kỳ 8)   -(DLB)
_____________________________________________________
Thông tin về việc bắt đối tượng  -(Bộ công an) -Theo tin tố giác của quần chúng, hồi 10h30’ ngày 29/11/2014, cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt quả tang, sau đó ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Hồng Lê Thọ, sinh năm 1949; hộ khẩu thường trú tại số 32 Cửu Long, phường 15, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo cơ quan An ninh điều tra, đối tượng Hồng Lê Thọ đã có hành vi đăng tải các bài viết trên mạng Internet có nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân với cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, công dân, quy định tại điều 258 – BLHS nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm rõ hành vi sai phạm của Hồng Lê Thọ để xử lý theo quy định của pháp luật./. -Ban biên tập.
Cổng thông tin điện tử Bộ công an đưa tin ngày Chủ nhật, 30/11/2014
Vô tri khi bắt ông Hồng Lê Thọ   –   Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) – Vừa rồi CA dùng cách “tố cáo” để sách nhiễu cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bây giờ họ dùng cái gọi là “tố giác” để vô nhà ông Hồng Lê Thọ thộp cổ người ta.
Chủ trang blog Người Lót Gạch bị bắt    -(DLB)   —   Blogger Người Lót Gạch vừa bị bắt theo điều 258.  -(VNTB)
Thêm một chủ blog bị bắt theo điều 258. -(VNTB)  —   Anh Hồng Lê Thọ bị bắt vì lý cớ gì?. -(VNTB)  -Phạm chí Dũng.
Blogger Người Lót Gạch cũng lại bị bắt theo điều 258   -(RFA)
‘Ông Thọ có nhiều cống hiến cho đất nước’  -(BBC /nghe) -Trao đổi với BBC, ông Đinh Kim Phúc, nhà nghiên cứu Biển Đông và là một cộng sự gần gũi với ông Thọ, nói ông ‘ngạc nhiên’ trước tin ông Thọ bị bắt.  “Anh Thọ có nhiều cái phục vụ cho đất nước. Tôi đánh giá anh ấy là người rất tốt, chẳng phải đối tượng nguy hiểm gì,” ông Phúc nói.  Theo lời ông Phúc thì trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, ông Thọ là ‘Việt kiều yêu nước ở Nhật Bản’ từng ‘nằm cản đường xe tăng Mỹ’.
Blog Hồng Lê Thọ  -(Que diêm FB)- Nguyễn văn Tuấn.
_________________________________________
Bắt giữ người hoạt động nhân quyền: Công an Phường Dịch Vọng, Hà Nội vi phạm pháp luật!.  -(VNTB)   >>> Chiến dịch đàn áp dân chủ ở Việt Nam kéo dài bao lâu?
Những ngày cuối cùng của Đảng Cộng sản? (Phần 2).  -(VNTB)  -Micheal J. Totten -Người dịch: Phương Thảo   >>>    Những ngày cuối cùng của Đảng Cộng sản? (Phần 1)
Luật sư Trần Hồng Phong – Đơn đề nghị giám đốc thẩm, kêu oan cho tử tù Hồ Duy Hải.  -(VNTB)
Mời xem lại : -Lật lại vụ án giết 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi: Tuyên án tử hình dễ thế sao?  -(LĐ)
CHUYỆN XƯA – NAY MỚI NÓI – KỲ 139 – Trong khi chờ đợi…”sổ đỏ”.  -(Nhật Tuấn)
5 hành vi xâm phạm đời tư phổ biến ở Việt Nam  -(Luật khoa) – Trịnh hữu Long
Lược sử hình thành Hiến pháp Hoa Kỳ -(Luật khoa)    —   Luật đạo đức trong chính quyền Mỹ: Chi tiết đến từng hạng mục -(Luật khoa)
Mấy điều vân vi khi nhớ lại một lời ai điếu vay mượn -(Vương trí Nhàn)
“Đèn Cù” Một Nỗ Lực “Trục Độc”  -(Dainamax)
trích Nationalist in the Viet Nam Wars (Một người theo quốc gia chủ nghĩa thời chiến tranh Việt Nam) – Nguyễn Công Luận (2012)  -(Taybui)
********************************************
Ông Tập Cận Bình: TQ phản đối việc ‘cố ý sử dụng hoặc đe dọa bằng vũ lực’   -(PLTP)
Bắt quả tang cán bộ thuế nhận ‘tiền bồi dưỡng’   -(PLTP)
Lạ lẫm: ‘Hàm lãnh đạo’!   -(PLTP)
Trưng bày 20 tác phẩm báo chí điều tra tiêu biểu  -(PLTP)
61 trẻ phản ứng sốc sau khi tiêm phòng sởi- rubella  -(DT)

Kinh tế

Kinh tế thiệt hại vì giá dầu giảm  -(TN)   —   Nguyên nhân và hậu quả của việc giá dầu thế giới giảm mạnh   –   Nguyễn Quốc Khải (Danlambao)
7 ngân hàng lại tranh nhau xiết nợ kho cà phê ‘rác  -(ĐV)
Cố phần hóa ở VN ‘có nhiều vướng mắc’  -(BBC)
Giá gas giảm 13.000 đồng/bình từ 1-12  -(PLTP)

Thế giới

Thế giới 24h: Tòa nhà chính phủ Mỹ trúng đạn  -(VNN)
“Giấc mơ đổi đời ở Mỹ chỉ là ảo tưởng”  -(VOV) – Ông Gregory Clark, công tác tại Đại học California, tuyên bố giá trị này của nước Mỹ chỉ đơn giản là một ảo tưởng, và cơ hội thăng tiến trong quốc gia này cũng chả cao hơn các nước còn lại trên thế giới.
*** Nói như ông này thì thiên ạ cứ ùn ùn sang Mỹ, kể cả đi lậu… chỉ là những kẻ ngu.
Bạo động Mỹ: Nhiếp ảnh gia gốc Việt gây chấn động thế giới
Bạo động Mỹ: Nhiếp ảnh gia gốc Việt gây chấn động thế giới  -(VTC News) – Bức ảnh gây chấn động thế giới của nhiếp ảnh gia người Mỹ gốc Việt Johnny Nguyễn (20 tuổi)   ====>>>

Chỉ một ngày sau, bức ảnh được 150.000 lượt chia sẻ (share) trên mạng xã hội Facebook. Truyền thông Mỹ nói bức ảnh này đang lan truyền với tốc độ ‘nhanh như cháy rừng’.
Triều Tiên sẽ có chính sách mới mở màn “thời đại Kim Jong Un”?  -(TTXVN)   —  Triều Tiên tố Mỹ vi phạm nhân quyền, gọi Nhật là “ngu xuẩn”   -(TTXVN)   —  Tức giận với phim ám sát Kim Jong-un, Triều Tiên tấn công mạng Sony?  -(GDVN)
Chuyên gia: Hong Kong có thể xuất hiện bạo động kéo dài  -(TTXVN)   —  ‘Hồng Kông đang bị hủy hoại’  -(TN)
Quốc Dân đảng thua bầu cử, Mã Anh Cửu bật khóc  -(GDVN)
IS đánh bom liều chết ở Kobani, 40 người của cả 2 phe mất mạng  -(GDVN)
Nếu như ngày mai xảy ra chiến tranh Nga – Mỹ   -(ĐV)   >>>  Nga chịu “hậu quả thảm khốc” vì giá dầu giảm    >>>  Tên lửa Nga khiến hệ thống phòng thủ Mỹ bất lực    —   Nga “xuống giọng”, đề nghị EU xóa bỏ trừng phạt kinh tế  -(TP)
Sợ Nga: Ukraine cầu cứu Đức viện trợ quân sự?   -(PLTP)Ukraine: Tỷ phú Mỹ bơm tiền, EU áp trừng phạt mới    -(ĐV)
Quốc hội Nga: NATO phải tống khứ Mỹ thì châu Âu mới yên  -(MTG)   —  Uẩn khúc việc Ukraine tấn công 47 lần một đêm nhưng “chưa thu được kết quả“ -(MTG)   —   Hậu khủng hoảng UKraine, Nga treo thưởng cho châu Âu nếu chịu dỡ bỏ trừng phạt -(MTG)
Bắc cực “thùng thuốc nổ” mới trong mối quan hệ Nga, NATO -(MTG)
Trung Quốc tung đòn ngoại giao thần tốc, Mỹ chịu thử thách lớn -(MTG)   —  Trung Quốc chạy đua hệ thống phóng thẳng đứng với Mỹ, Nga   -(ĐV)   —   Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ chủ trương gây sự -(MTG)
Giữ chặt sân nhà  -(NLĐ)  -Một khi trở thành thành viên đầy đủ của Hiệp hội Nam Á, Trung Quốc có thể cản trở các dự án có lợi cho Ấn Độ, như hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam trên biển Đông.
Pháp: ông Sarkozy trở thành lãnh đạo đối lập  -(BBC)
Trung quốc kêu gọi các quốc gia bảo vệ quyền lợi và lãnh thổ?  -(RFA)
Tập Cận Bình tuyên bố « kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ »   -(RFI)   —  Trung Quốc và ý đồ lũng đoạn các địa phương Đài Loan  -(RFI)   —   Quốc Dân Đảng Đài Loan « thấu hiểu » bài học ý dân  -(RFI)
Thái Lan : Thái tử xóa bỏ tên hoàng tộc của gia đình vợ  -(RFI)
Afghanistan: Cảnh sát trưởng Kabul từ chức sau làn sóng tấn công của Taliban   -(RFI)
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo thiệt hại nặng tại Kobani, Syria  -(RFI)
Moldova bầu quốc hội thân Nga hay thân tây phương ?  -(RFI)
Bãi bõ kỳ thị chủng tộc : Giấc mơ tan vỡ  -(RFI)
Hackers Bắc Hàn tấn công hãng Sony Pictures Entertainment?  -(RFA)
Người Hồi Giáo Rohingya rời Miến Điện ngày một nhiều  -(RFA)
Al-Qaeda nhận đã đánh bom trước tòa đại sứ Mỹ ở Yemen  -(RFA)
Ai Cập: Tòa án bãi bỏ vụ án của cựu TT Mubarak  -(RFA)

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học - Xã hội

Trò chuyện với một ‘người truyền cảm hứng’  -(TVN)  -“Tôi tự nhận thấy bản thân mình thuộc nhóm “người truyền cảm hứng”. Người thuộc nhóm này năng nổ hướng ngoại, giàu cảm xúc và rất linh hoạt trong việc xử lý tình huống” – NCS Lê Mậu Tuấn.  -LTS:Tuần Việt Nam giới thiệu cuộc trò chuyện với anh Lê Mậu Tuấn, người hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại ĐH Công Nghệ Massachusetts (MIT), trường luôn đứng trong Top 3 các trường Đại học hàng đầu tại Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Chủ tịch nước gửi thư khen ba thầy cô giáo   -(TT)
Cô giáo mắng sai, nam sinh lớp 6 uống thuốc độc tự tử?  -(TP)

Thi thể 4 học sinh ở đập thuỷ lợi   -(VnEx)   —  Hành trình truy nã góa phụ có hình xăm con bướm   -(VnEx)   —  Đường trơn, lật xe liên tiếp trên đường Hồ Chí Minh   -(TT)   —   Một người đàn ông nghi tự thiêu trong ngôi nhà hoang  -(TN)
Đắk Lắk: Đu dây, trèo lên đầu nhau giật phiếu khuyến mãi   -(ĐV)
Giả danh công an huyện, chiếm đoạt tiền của hàng chục nhà xe   -(Zing)

Việt Nam kí nhập 20 triệu tấn than/năm: Lời nguyền ứng nghiệm

(Doanh nghiệp) - Nhập khẩu than để bù đắp cho sự mất cân đối lớn giữa năng lực sản xuất với nhu cầu là điều không thể tránh khỏi.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, đến nay, Vinacomin đã ký 10 Biên bản ghi nhớ, 1 Hợp đồng nguyên tắc với một số công ty than của Indonesia, Australia; Công ty Sojitz, Marubeni, Sumitomo của Nhật Bản và 1 Thoả thuận cung cấp than dài hạn với Công ty ASPECT Resources của Australia với tổng khối lượng than đã ký kết khoảng trên 20 triệu tấn/năm.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cũng đã ký được 4 Hợp đồng khung về cung cấp than với các đối tác Ensham Coal Sales và Peabody của Australia, Tuah Turangga Agung của Inđônêxia, Sojitz Corporation của Nhật Bản và 1 Biên bản ghi nhớ với Noble Group của Indonesia với tổng khối lượng than đã ký khoảng 10 triệu tấn/năm, đáp ứng đủ nhu cầu than cho các nhà máy nhiệt điện của PVN.
Dự báo nhu cầu nhập khẩu than của Việt Nam năm 2030 khoảng 135 triệu tấn.
Dự báo nhu cầu nhập khẩu than của Việt Nam năm 2030 khoảng 135 triệu tấn.
Theo Quy hoạch điện VII (Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030), nguồn nhiệt điện than chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn điện của Việt Nam, vì vậy trong thời gian tới, nhu cầu than cho phát điện ngày càng cao trong khi đó sản xuất trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu.
Như vậy, nhập khẩu than để bù đắp cho sự mất cân đối lớn giữa năng lực sản xuất với nhu cầu là điều không thể tránh khỏi.
Bộ Công Thương dự báo từ năm 2016, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu than phục vụ các hộ tiêu thụ trong nước, đặc biệt là cho sản xuất điện với khối lượng dự kiến như sau: năm 2016 khoảng 3-4 triệu tấn; năm 2020 khoảng 35 triệu tấn; năm 2025 khoảng 80 triệu tấn, năm 2030 khoảng 135 triệu tấn.
Tuy nhiên, việc nhập khẩu than dài hạn với khối lượng lớn là vô cùng khó khăn. Theo nhiều chuyên gia, nguồn nhập khẩu than là chưa đảm bảo.
Hiện có 4 nguồn mà Việt Nam có thể nhập khẩu than gồm: Indonesia, Australia, Nga, Nam Phi. Hai đối tác Australia và Indonesia có tính khả thi cao hơn, đây cũng là hai nhà cung cấp than chủ chốt cho các nền kinh tế lớn ở châu Á.
Trước đó, 41.500 tấn than vừa cập cảng Hòn Nét (Quảng Ninh). Đây là mẻ than đầu tiên Vinacomin nhập khẩu thí điểm từ Liên bang Nga và sẽ là bước đệm cho kế hoạch nhập than phục vụ nhu cầu trong nước thời gian tới.
Đáng nói, mặc dù nhu cầu than vẫn đang gia tăng, dự kiến đến năm 2020, sẽ phải nhập khẩu cả triệu tấn, nhưng song hành với việc nhập khẩu, ngành than vẫn đang làm một điều nghịch lý: Xuất khẩu than với số lượng không hề nhỏ.
Ồ ạt xuất khẩu
Việt Nam được coi là "mỏ vàng đen” của châu Á và Đông Nam Á, với trữ lượng hiện nay còn khoảng tương đương 3,5 tỷ tấn. Dù có thế mạnh về tài nguyên than, nhưng nhiều thập kỷ qua, Việt Nam chỉ chú trọng khai thác để xuất khẩu. Có thời điểm (giai đoạn 2006-2011) Việt Nam xuất khẩu tới 21 triệu tấn than.
Nguy cơ thiếu than cho nhu cầu trong nước đã từng được giới chuyên gia cảnh báo. Và trên thực tế, Chính phủ cũng đã nêu vấn đề, nhu cầu than trong nước đang ngày càng tăng cao: Năm 2015 là 56,2 triệu tấn, năm 2020 là 112,3 triệu tấn, năm 2025 là 145,5 triệu tấn, và cho đến năm 2030, Việt Nam sẽ phải tiêu thụ tới 220,3 triệu tấn.
Như vậy, so với mức tiêu thụ năm 2013 (28 triệu tấn) đến năm 2015 (chỉ sau 2 năm) nhu cầu than trong nước sẽ tăng gấp hơn 2 lần, đến năm 2020 tăng gấp 4 lần và đến năm 2030 tăng gấp 8 lần.
Trong khi đó, sản lượng than hiện tại mới chỉ đạt 40 triệu tấn và trong tương lai cũng khó có thể tăng sản lượng lên. Thế nhưng lãnh đạo tập đoàn TKV, ông Nguyễn Văn Biên, vẫn cho biết "trong kế hoạch sản xuất và kinh doanh của ngành, vẫn sẽ xuất khẩu khoảng 2 triệu tấn than/ năm".
Năm 2011, VN cũng là nước nằm trong top 5 nước xuất khẩu than đá lớn nhất thế giới.
Lời nguyền ứng nghiệm
Chính sách đào tài nguyên bán giá rẻ vì sao nó tồn tại được lâu nay khi mà theo nhiều dự báo, Việt Nam đã đứng trước "lời nguyền khoáng sản".
Cho rằng, nỗ lực tận khai, ra sức "đào" và "chặt" khiến nhiều tài nguyên bị cạn kiện. PGS-TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết, đến nay Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi phương thức tồn tại dựa chủ yếu vào khai thác tự nhiên. Đây là giai đoạn zero trong các giai đoạn tiến lên công nghiệp hóa.
“Trong hơn 20 năm qua, các thành phần kinh tế, mọi ngành, mọi nhà đều ra sức “đào” và “chặt”, ra sức xuất khẩu tài nguyên, bán cho nước ngoài tất cả nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia có thể. Và trong thời gian qua, nỗ lực tận khai đó vẫn còn duy trì sự đóng góp mạnh mẽ vào thành tích tăng trưởng kinh tế. Đến bây giờ năng lực đó hầu như đã đạt mức tối đa, nhiều loại tài nguyên gần như cạn kiệt, môi trường đã bị suy thoái nghiêm trọng” - ông Thiên chua chát nói.
Sở dĩ có tình trạng này là một phần công nghệ của chúng ta lạc hậu, mặt khác do bị áp lực bởi các chỉ tiêu về ngân sách nên một số tỉnh, thành cho phép xuất khoáng sản thô. Ông Thiên cho rằng, đó chính là nguyên nhân dẫn tới tình trạng hỗn loạn trong hoạt động khai thác và xuất khẩu tài nguyên thô mà nhà nước không thể kiểm soát được.
Đặc biệt với những ngành khai thác khoáng sản như than, bauxite, titan… đều xuất khẩu với mức giá rất thấp, chưa kể lại xin đủ thứ ưu đãi về thuế, phí.
Trong khi đó, tình trạng xuất lậu khoáng sản vẫn chưa được kiểm soát, đó chính là cửa kiếm "ăn" của những kẻ cơ hội, trục lợi. TS Lê Đăng Doanh, cho hay theo báo cáo của Trung Quốc thì xuất khẩu của ta sang nước láng giềng này nhiều hơn con số thống kê chính thức những gần 4 tỉ USD, một con số không phải nhỏ. Đây chính là số hàng hóa xuất lậu qua nước ngoài, trong đó có tài nguyên khoáng sản.
Theo TS Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc Ban quản lý dự án than đồng bằng sông Hồng, trong 6 tháng đầu năm 2013 có hơn 2 triệu tấn than bị xuất lậu sang TQ, số liệu này Vinacomin cũng nắm được.
Theo ông Sơn, giá thành khai thác than hiện nay là khoảng 1,2 triệu đồng/tấn, còn giá bán than trong nước hiện nay bình quân là gần 1,3 triệu đồng/tấn, còn xuất khẩu thì phải cao hơn, chưa kể số tiền thuế xuất khẩu hiện nay là 13%, từ đấy tính ra số tiền thất thoát là rất lớn, nhà nước không thu được một đồng nào.
Thái An

-Anh Hồng Lê Thọ bị bắt vì lý cớ gì?

VNTB

Phạm Chí Dũng

Giáo sư Hồng Lê Thọ
(VNTB) – Sáng sớm ngày 30/11/2014, tôi đến nhà anh Hồng Lê Thọ ở 32 Cửu Long, Phường 15, quận 10, TP.HCM. Sau khi anh Thọ bị bắt vào hôm trước, ở nhà chỉ còn chị Nga (vợ anh Thọ). Tôi muốn gặp chị để bàn việc sẽ đi thăm nuôi anh Thọ và thu xếp luật sư bảo vệ anh như thế nào.
Quen biết đã nhiều năm, cho đến giờ tôi vẫn không thể hình dung khác hơn rằng Hồng Lê Thọ là một trí thức ôn hòa chính trị, không phe phái và rất chừng mực về cách cư xử. Là một Việt kiều Nhật hồi hương, anh lặng lẽ sống và làm việc ở Sài Gòn, mở trang blog Người Lót Gạch như một kênh tổng hợp thông tin phản biện xã hội. Rất nhiều lần ngồi cà phê với anh, tôi luôn được thuyết phục bởi tình cảm quá nặng lòng với dân tộc của anh, về tất cả những gì mà tâm trí anh thường trực nỗi bức xúc trước hiện tình rối ren đổ nát của xã hội và nền chính trị. Với tôi, anh cũng là một trong những trí thức có cái nhìn sắc sảo và tách bạch nhất về quan hệ quốc tế và quan điểm “thoát Trung”.

Tuy lặng lẽ, Hồng Lê Thọ không hề là một nhân vật “nhỏ”. Anh có chỗ đứng được tôn trọng trong giới kiều bào Việt Nam ở hải ngoại. Anh cũng được nhiều người trong giới tranh đấu dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam biết đến.
Nhưng cũng bởi thế, điều có vẻ khó hiểu là Cơ quan an ninh điều tra lại “chọn” bắt anh, thay vì hành xử tương tự đối với một nhân vật nào đó ít tên tuổi và uy tín xã hội.
Chưa biết họ sẽ “điều tra” ra những gì, chỉ có thể hiểu rằng việc Hồng Lê Thọ bị bắt sẽ lập tức gây phát sinh phản ứng ở mức độ căng thẳng của số đông kiều bào người Việt đối với Nhà nước Việt Nam. Rồi tất yếu cũng dẫn đến phản ứng có thể không hề trầm lắng của Hoa Kỳ, một số nước phương Tây và các tổ chức quốc tế về nhân quyền dành cho ngành công an và chính quyền Việt Nam, vô hình trung sẽ càng làm khó hơn lối thoát lận đận của nhà nước này nhờ vào TPP và các lợi ích khác  về ngoại giao và chính trị.
Một lần nữa, điều luật 258 về “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” được Cơ quan an ninh điều tra ngành công an áp chế. Từ giữa năm 2013, thay cho các điều luật 88 về “tuyên truyền chống nhà nước” và điều 79 “âm mưu lật đổ chính quyền”, người ta đã “vận dụng” điều luật 258 để bắt hàng loạt người bất đồng chính kiến như blogger Phạm Viết Đào, Đinh Nhật Uy, nhà báo Trương Duy Nhất, và gần đây nhất là bắt blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh vào tháng 5/2014.
Tuy nhiên cũng có vài khác biệt đáng để ý trong động thái bắt blogger Hồng Lê Thọ. Khác với những trường hợp trước đây, cơ sở để tuyên truyền cho việc bắt giữ anh Thọ là “theo tin tố giác của quần chúng”. Trong thực tế điều tra xét hỏi tội phạm, cơ sở này thường áp dụng với đối tượng hình sự chứ không phải đối tượng chính trị.
Mặt khác, Cơ quan an ninh điều tra cũng sử dụng hình thức “Lệnh khám xét và tạm giữ hình sự” mà không phải là “bắt khẩn cấp, tạm giam” hay “bắt giam”, và chưa kèm theo lệnh khởi tố bị can.
Hai tuần trước khi anh Hồng Lê Thọ bị bắt, chúng tôi đã gặp nhau nói chuyện phiếm. Cũng như những lần gặp nhau trước đó, tôi không nghe anh Thọ nói về một dấu hiệu cảnh báo “sẽ bị bắt” nào từ phía cơ quan an ninh.
Vụ việc bắt giữ anh Hồng Lê Thọ khiến tôi có cảm giác không khí bắt bớ bất đồng chính kiến có những dấu hiệu đang quay trở lại gần giống với trường hợp bắt luật sư công giáo Lê Quốc Quân vào cuối tháng 12/2012, sau khi Quân nhiều lần xuống đường phản đối Trung Quốc can thiệp Biển Đông.
Còn lần này, Nhà nước và ngành công an Việt Nam liệu có trưng ra được nguyên cớ nào đủ “thuyết phục” đối với hành động bắt giữ blogger Hồng Lê Thọ, hay là không?