Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

CHÍNH SÁCH NGU DÂN

Chính trị – Xã hội

Du lịch Hoàng Sa: Trung Quốc thực hiện ý đồ bành trướng ở Biển Đông  -(RFI)   —  Nghị sĩ Nhật và Philippines thỏa thuận hợp tác vì an ninh hàng hải  -(RFI)  >>>  Singapore và Trung Quốc tập trận chung ở Biển Đông   >>>   Việt Nam được gì sau chuyến thăm Trung Quốc của đặc sứ Lê Hồng Anh ?
TQ ngang nhiên đưa 200 du khách ra Hoàng Sa  -(VNN) – ***   Mấy mươi năm rồi cứ ôm 16-4, Trung cộng đã củng cố ,xây dựng đầy đủ hạ tầng, hành chánh, quân sự….ở Hoàng sa, nay thì “quyết giữ hòa bình, ổn định” ” Hai bên không làm thay đổi hiện trạng Biển đông” ” có thể cùng nhau hợp tác khai thác”… thì Trung cộng đem du khách ra Tây sa (Hoàng sa cướp của Việt nam) thì cứ phản đối hoài Trung cộng có chấm dứt không- Rồi cái Phi trường và Hải cảng ở Gạc Ma đi vào hoạt động nữa thì cũng “phản đối”!!!  –  “TQ xây căn cứ trái phép Gạc Ma, Việt Nam sẽ mất chiều sâu phòng ngự”  -(GDVN) -Su-30, J-11 và J-10 của Trung Quốc sẽ có bán kính tác chiến bao trùm eo biển Malacca, vì thế miền Nam Việt Nam sẽ mất đi chiều sâu phòng ngự.
Mời xem lại Video cũ năm 2012 (Rõ ràng là những cán bộ cao của VN đã biết trước thủ đoạn nham hiểm của TC, nhưng không làm gì hết)“Độc chiếm biển Đông là âm mưu của tất cả các đời lãnh đạo TQ!”  -(  Bolsa TV) –  Bài nói chuyện của thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn  – Tổng cục trưởng Tuyên huấn BQP – PHẦN 2: “Có thể khẳng định rằng độc chiếm biển Đông là một âm mưu nhất quán, tất cả các đời lãnh đạo của Trung Quốc đều khẳng định điều này. Do đó chúng ta không mơ hồ, không mất cảnh giác!”   —    Chủ quyền của Việt Nam là bất khả xâm phạm!   -PHẦN I

Báo Canada: Xây căn cứ trái phép tại Gạc Ma, TQ đe dọa Việt Nam, Mỹ -(Infonet)
“Đảng phải giải trình về hội nghị Thành Đô’  -(BBC /nghe) –  Trao đổi với BBC, Đại tá Bùi Văn Bồng  :“Chủ quyền đất nước là của toàn dân chứ không phải của các nhà lãnh đạo Đảng,” ông nói, “Cho nên với cương vị lãnh đạo Đảng mà quyết định vận mệnh, lãnh thổ quốc gia là sai hoàn toàn.” Tuy nhiên ông nói ông cần phải có căn cứ rõ ràng mới tin được thông tin do truyền thông Trung Quốc đưa ra là thật hay giả. “Hội nghị Thành Đô vẫn đang là một tấm màn bí mật,” ông nhận định.  “Từ khi hội nghị Thành Đô xong, hầu như đường lối đổi mới của Đảng xoay chuyển hẳn. Trong 24 năm vai trò của Đảng ngày càng yếu, uy tín kém đi.”
Về kiến nghị xác định rõ ràng bạn thù, ông Bồng nói ông không rõ quân đội Việt Nam hiện nay xác định bạn thù như thế nào nhưng bản thân ông cho rằng ‘Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam vì họ luôn lăm le xâm lược Việt Nam’.  “Pháp với Mỹ là kẻ thù của thời loạn, của hoàn cảnh thế giới nằm trong kế hoạch của các nước tư bản đế quốc một thời,” ông nói thêm.
Việt Nam với nhất nguyên và đa nguyên  -(BBC) -Nguyễn Quang Duy  :Sau 30 tháng 4 năm 1975, những trại cải tạo, những khu kinh tế mới, những chiến dịch cải tạo xã hội… cũng nằm trong sách lược biến miền Nam thành một xã hội nhất nguyên.
Người trẻ và cái nhìn về ngày 2/9  -(RFA)   —  Không có tù nhân chính trị được đặc xá 2/9 năm nay?  -(VOA)
Hôm rồi đưa tin, qua bài của Hiệu Minh blog, nhưng vội nên không tìm bài gốc- Nay dẫn link của bài gốc ở đây.

Hanoi playing risky game between US, China  2014-9-2  -(Global times)
Illustration: Liu Rui/GT  ===>>>>
Ông Nguyễn Bá Thanh sắp trở lại nhiệm sở   -(KT)   —  Sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh hiện rất tốt  – (NLĐO)-   —   Sức khỏe ông Bá Thanh tiến triển tốt  -(VNN)
Vào QH mà cứ ‘im như thóc’ thì vào làm gì?  -(PLTP)   —     Quốc hội đã bị tiếm quyền?  -(BBC)  -Luật sư Ngô Ngọc Trai
Khoan dung – động lực để chấn hưng đất nước  -(TVN)   >>>  Vì sao Trung Quốc dễ trúng thầu ở Việt Nam?   —    Lao động TQ ở VN: vấn đề hay cơ hội?  -(BBC)
Đảo nợ thể hiện sự yếu kém về tài chính    -(BBC /nghe) -chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành :  “Nếu nhà nước Việt Nam cần vay tiền để trả nợ cũ thì nó thể hiện một yếu thế của nhà nước,” ông nói.   “Nó cho thấy nhà nước không đủ phương tiện để thanh toán nợ khi đáo hạn mà phải lấy nợ mới để trả nợ cũ.”   “Điều này không được thị trường tài chính quốc tế đánh giá cao, vì nó biểu hiện cho sự yếu kém của hệ thống tài chính và sẽ ảnh hưởng hệ số tín nhiệm của Việt Nam khi đi vay trên thị trường quốc tế.”
Việt Nam phát hành trái phiếu quốc tế để đảo nợ  -(RFA)
Siết quản lý trang thông tin điện tử và mạng xã hội  -(VnEc)  – Bắt đầu từ ngày 3/10/2014, các trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội phải có cơ chế loại bỏ nội dung vi phạm. Hệ thống kỹ thuật thiết lập mạng xã hội phải có “bộ lọc”, thiết lập cơ chế cảnh báo thành viên khi đăng thông tin có nội dung vi phạm  ….   Còn đối với mạng xã hội, phải có thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội phù hợp theo các quy định tại Nghị định số 72 và được đăng tải trên trang chủ của mạng xã hội.
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng  -(CP)
“Điểm đen” trách nhiệm  -(NLĐ) -Không tưởng tượng nổi là sau khi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng yêu cầu thu hồi giấy phép, các cơ quan có thẩm quyền triển khai ngay trong ngày 2-9 thì đến ngày 4-9, xe của hãng Sao Việt vẫn đón khách từ Lào Cai về Hà Nội.   —   Tai nạn tại Lào Cai: có dấu hiệu “xe vua”   -(TT)
Bị phạt 200 triệu đồng do gây ô nhiễm sông Vàm Cỏ Đông -(Tintuc)    —  Quảng Ngãi: Nhà dân đang xây, chính quyền xã cho người đến đập phá   -(DV)   —   Tổ trưởng tổ an ninh đánh dân tím mặt, gây thương  -(GDVN)
‘Nhắm mắt xuôi tay’ vẫn chưa nhận được tiền bồi thường  -(TNO) Đến lúc “nhắm mắt xuôi tay”, người sáng lập resort Thế giới xanh (Blue World) vẫn chưa nhận được tiền bồi thường từ chủ đầu tư dự án Cảng Kê Gà.
Người mang TrungThu đến với trẻ em nghèo miền núi   -(RFA)  >>>  Mùa thu miền Tây Nam Bộ   >>>  Xã hội của mọi loại tin đồn   >>>  Đánh người Campuchia 7 người Việt bị kết tội cố ý giết người
*************************************************************
Thời chuyển biến  -(Nguyễn xuân Nghĩa -RFA) -Khi nhà nước và tay chân cố tình bảo vệ trật tự cũ bằng sự cấm đoán thì mặc nhiên cản trở sự sáng tạo và làm cho quốc gia khó phát triển được.
Đưa Người Ta Không Đưa Sang Sông  -(Tưởng năng Tiến -RFA)
Một lần nữa – TPP lại lỗi hẹn?  -(Đào Như -VOA)   —     Nhìn lại cuộc đấu tranh  -(Bùi Tín -VOA)
Cộng sản Việt Nam buộc phải trả lời!   –  Nguyễn Ngọc Già (Danlambao)
Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc quan ngại về việc ba nhà hoạt động nhân quyền bị kết án tại Việt Nam  -(DLB)
Hết thuốc chữa -(DLB)   —  Đứa con hoang xin được trở về -(DLB)
Đỗ Thị Minh Hạnh bị an ninh sân bay Nội Bài bắt cóc khi đi thăm mẹ bệnh nặng -(DLB)  —  Cập nhật: An ninh cộng sản hành hung, đe dọa Đỗ Thị Minh Hạnh -(DLB)   —   Thăm chị Trần Thị Ngọc Minh -(DLB)
X: Đòi hỏi dân chủ, pháp quyền của nhân dân là tất yếu -(DLB)
Từ chối lên đồn CA vì ‘một số vấn đề liên quan đến cá nhân’   –   Phạm Lê Vương Các  - -(DLB)
Công văn của Ban Tuyên giáo Trung ương về di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh -(DLB)   —  Tuyên giáo, báo chí lề đảng, đoàn gỡ bài như đi chợ -(DLB)   —  Nhân quyền và súng Mỹ -(DLB)    —  Với tiêu chuẩn ngày kiếm 1 đô cũng là… có nghiệp thì: -(DLB)
Sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh ‘tiến triển tốt’  -(DLB) –  Hiện không rõ chí phí chữa bệnh tại Mỹ do cá nhân ông Thanh chi trả hay do đảng cộng sản lo liệu.
______________________________________________________
Kéo giàn khoan ra Hoa Đông: TQ đang giương đông kích tây    -(ĐV) – TS Trần công Trục :  Đây là tính toán của Trung Quốc bởi hướng chủ yếu mà Trung Quốc nhằm vào chính là Biển Đông, còn Hoa Đông thì Trung Quốc khó vượt qua được Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan- những nước hay đảo có tham gia hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ và có sức mạnh kinh tế rất lớn, để bung ra vùng biển Thái Bình Dương qua. Vì vậy, nhiều khả năng những hoạt động của Trung Quốc ở Hoa Đông liên quan chặt chẽ đến hoạt động của nước này ở Biển Đông.

TQ muốn hoàn thành “bành trướng” trước khi có phán quyết vụ kiện  – (GDVN) -Bài viết dẫn lời giáo sư Jay Batongbacal, Học viện Luật biển và Các vấn đề biển, Đại học Philippines cho rằng, đối với Philippines, Trung Quốc thông qua hoạt động lấn biển để đoạt lấy lãnh thổ là một vấn đề lớn, “một khi hoàn thành, những cơ sở xây mới này sẽ được dùng để tăng cường các hoạt động nhằm vào tàu và máy bay của Philippines”.
Đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam thay đổi nhanh chóng trong thời gian qua (nguồn mạng “Quan sát” Trung Quốc) =>
*** Hình trên lúc tháng 2 – Hình dưới đến 29 tháng 7
Báo Singapore: Đá Gạc Ma chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 830 km  -(GDVN)   —  Trung Quốc xây thêm 6 đảo tại Trường Sa  -(Dannews)

Gạc Ma-Để Lâu Cứt Trâu Hóa Bùn!  -(Dannews)

Trung Quốc dùng du lịch Hoàng Sa để thực hiện ý đồ bành trướng   -(DT)

“Tôi nghĩ Việt nam là thuộc địa của Trung quốc”?  -(Dannews)

Kanwa: TQ âm mưu biến đảo trái phép ở Gạc Ma thành nơi nghe lén  -(Soha)
Trung Quốc âm thầm thu thập tư liệu chuẩn bị ra tòa vụ đường lưỡi bò?  -(GDVN)
Báo Trung Quốc: Quân đội Việt Nam đủ sức giáng trả Trung Quốc  -(VTC)
Lính thủy đánh bộ Mỹ ấn tượng với học viên của Việt Nam  -(GDVN) -Thông tin cho hay, vào hôm thứ Sáu tuần trước lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đã cùng các học viên của Việt Nam tiến hành khoa mục huấn luyện mà họ gọi là Flash Training trong đó tập trung thục luyện các kỹ năng ứng phó cần thiết khi ở dưới nước.
Tin tặc Trung Quốc tấn công hơn 740 website Việt Nam  -(MTG)
Khi “4 ệ” trở thành mầm họa!  -(DT) – Bùi hoàng Tám -Trong một bài viết nhân Kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thốt lên: “Chúng ta vẫn còn phải trăn trở, đau lòng khi nghe những câu truyền miệng lâu nay trong nhân dân: “Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ…” trong công tác cán bộ”.
Bình Dương thông tin nguồn gốc tài sản “khủng” của Chủ tịch tỉnh   -(Dân trí)    —   Bình Dương lên tiếng vụ tài sản “khủng” của Chủ tịch    -(ĐV)   —  Lãnh đạo huyện Mê Linh bao che cho sai phạm, coi thường cả cấp trên?   -(GDVN)   >>>  Cải cách hành chính: Đà Nẵng dẫn đầu, Hà Nội chỉ xếp thứ 5
Sở GTVT Lào Cai: Nói “bảo kê” cho xe Sao Việt là oan!  -(Dân trí)
Nghĩ về những trái tim sâu lắng tình người  -(Dân trí)   >>    Vụ tai nạn thảm khốc: Nhóm sinh viên “phượt” xuống vực cứu nạn nhân
Từ đồn công an Cao Lãnh về Sài Gòn  -(DCCT)
Hết thuốc chữa -(DCCT) – Phạm Trần :Đã  hết thuốc chữa 3 chứng  bệnh di căn của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN): chia rẽ, tham nhũng và suy thóai tư tưởng sau 45 năm  không giữ được lời thề trước vong linh Hồ Chí Minh về  “xây dựng chỉnh đốn đảng”.
Binh nhất Mỹ và Đại tướng Việt  -(Đồng phụng Việt)
Thông cáo báo chí: Ba tổ chức xã hội dân sự tổ chức Tọa đàm về UPR  -(VNUPR)   >>>   Thư chung của 10 tổ chức XHDS về việc bán vũ khí sát thương cho VN
Trần Khải: VN Lún Sâu Lệ Thuộc   -(Việt Báo)

  • “Hoàn Cầu Thời Báo” lại kênh kiệu, khuyên Việt Nam bỏ “cơ hội chủ nghĩa: Hanoi should give up on opportunism (Global Times 4-9-14) — Đây là bài thứ ba trong ba ngày liên tiếp mà Tàu lên giọng dạy Việt Nam. (Cử riêng một tay vẽ biếm họa để giễu cợt Việt Nam!) Đọc câu này mà tức ói máu: Vietnam has thousands of years of experience and lessons in dealing with China. When the two fall foul of each other, it is always Vietnam that eventually holds out an olive branch and makes peace with China. (Đại ý: Trong mấy ngàn năm lịch sử của hai nước, Việt Nam luôn luôn là nước sớm muộn gì cũng phải cầu hòa với Trung Quốc!)  -(Vietstudies)


  • Việt Nam và Mỹ nên cẩn trọng trong liên hệ: US and Vietnam Should Tread Carefully on Relations (Diplomat 4-9-14) –  Bài này có nhiều điểm quan trong (kể cả tác động của TPP đối với liên hệ kinh tế Việt Trung).  Các nhà bình luận (nhất là trong nước) nên đọc kỹ (dù có sẽ đồng ý hay không) trước khi phát ngôn.-(Vietstudies)

- Trung Quốc nói không “bá quyền” nhưng lại dọa láng giềng chớ theo “đại cường” khác (VOA/ BizLive). – Hoàn Cầu Thời báo tiếp tục tấn công VN – Hà Nội nên từ bỏ chủ nghĩa cơ hội: Hanoi should give up on opportunism (Global Times).  Tạm dịch 1 đoạn: Hà Nội phải từ bỏ chủ nghĩa cơ hội và trở lại các cuộc đàm phán song phương. Lịch sử đã chứng minh, Việt Nam có thể có được lợi ích từ mối quan hệ có đi có lại và thân thiện với Trung Quốc, quan trọng hơn so với lợi ích nhỏ mà VN có thể có được bằng cách lôi kéo một lực lượng bên ngoài can thiệp vào mối quan hệ Việt – Trung“.  -(Basam)

Bắc Kinh phẫn nộ vì Philippinnes quyết xử ngư dân Trung Quốc   -(BizLive)  —  Giàn khoan Trung Quốc ở biển Hoa Đông khoan sâu cỡ nào?   -(VTC)   —  Lập trường của Đài Loan về vấn đề biển Đông   –  (Trần Kinh Nghị)
Tản mạn về tinh thần công dân trong xã hội dân chủ  -(Quechoa)
Nói thật về Chủ nghĩa Cộng sản   -(DCVOnline)
Việt Nam bỏ tù blogger nhiều gần bằng Trung Quốc  - (DLB)
Sự minh bạch và độc lập của các hội đoàn dân sự   -(Trịnh Hữu Long)
Video: Phát biểu của Đỗ Thị Minh Hạnh về Nguyễn Thị Ngọc Lụa   -(LĐ Việt)
Trí thức thời nay – đằng sau thói háo danh là tình trạng tha hóa kéo dài  - (Vương Trí Nhàn)
Trích nhanh vài đoạn từ Đèn Cù – Thời điểm tác giả đang học tại Trung Quốc  -(FB Mạnh Kim)
Thời phân ly (1954-1965)  -(Quỳnh Giao -NV)
Của ta, của Tàu (1)  -(procontra)“Đó là 1934, tròn 80 năm trước, Pháp thuộc chứ không phải Bắc thuộc, “Pháp-Việt đề huề” chứ không phải mười sáu chữ vàng Việt-Trung, song ngôi trên của văn hóa Trung Hoa vẫn thấm vào tận đường kim mũi chỉ trên xống áo đào kép
Bi kịch Clâu Hor   -(LĐ) – “Từ năm 2011, đưa 50.000 người đi lao động mỗi năm và từ năm 2016 tăng thêm 15%. Tổng kinh phí đầu tư là 4.715 tỉ đồng. Và thực tế: 9.500 người sau 6 năm.  Nói chính xác, không phải là một thất bại nữa. Đó là một bi kịch chính sách. Khi mà ở khắp nơi, việc đi lao động xuất khẩu chỉ mang lại những món nợ và sự tuyệt vọng cho các gia đình đồng bào thiểu số
Toà án ND huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xử 12 dân oan Trịnh Nguyễn   -( Tễu  FB)
Sao vẫn chưa xử lý kỷ luật hành vi gian lận giải báo chí quốc gia của ông Đinh Đức Lập và Chi hội báo Đại đoàn kết?   -(Hữu Nguyên)
Phỏng vấn Giáo sư NGUYỄN VĂN TRUNG: “KHÔNG Ở CHẾ ĐỘ NÀO TÔI LÀM NGƯỜI ĐỐI LẬP!”  -(Giangnamlangtu)
“Đại phẫu” hiện tượng thiếu đất sản xuất của dân – Bài 1: “Ăn” đất rừng của dân   -(LĐ)  Mời xem lại :Bình Dương thông tin nguồn gốc tài sản “khủng” của Chủ tịch tỉnh - (DT)
Cấm uống bia vỉa hè: Phi thực tế   -(LĐ)   —   Cấm bán bia trên vỉa hè: Lại thừa giấy vẽ voi   -(TT)   —  Các quy định cấm bán bia: Chệch choạc!  -(PLTP)

Kinh tế

Cấm nhập gia cầm tươi sống qua biên giới -(Tintuc)   —   Chính phủ ban hành nghị định về kinh doanh xăng dầu -(Tintuc)    —  Nửa vời… cơ chế quản lý xăng dầu-(DĐDN)   —  Giá xăng ảnh hưởng tới đời sống nhân dân phải báo cáo Thủ tướng  -(GDVN)
​Ba tháng nữa, TP.HCM sẽ bán đại trà xăng E5   -(TT)
575 triệu USD đầu tư dự án nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông  -(DĐDN)  -Ngày 4/9, tại khu công nghiệp Nhân Cơ, H.Đắk Rlấp (Đắk Nông), Công ty TNHH luyện kim Trần Hồng Quân, chủ đầu tư, tổ chức động thổ khởi công dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông. Đây là dự án điện phân nhôm đầu tiên của Việt Nam, do một Cty tư nhân đầu tư 100%. Dự án góp phần tăng giá trị tài nguyên bauxite, giảm áp lực vận chuyển alumin trên các tuyến quốc lộ từ Tây Nguyên về cảng Gò Dầu (Đồng Nai).
Trung cộng nó xúi là Bọ xít , giờ chắc không ai mua thì điện phân lấy nhôm , không biết lượng nhôm thu có đủ bù chi, lạ xả ra mớ chất thải nữa.
Ống thép dẫn dầu Việt Nam bị đánh thuế chống bán phá giá tại Mỹ-(DĐDN)
Nhập hàng Trung Quốc quá nhiều   -(NLĐ) -Nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc dự báo đến cuối năm nay có thể xấp xỉ con số 40 tỉ USD. Không chỉ nhập nguyên phụ liệu cho các ngành xuất khẩu chủ lực, Việt Nam vẫn tiếp tục nhập hàng loạt những mặt hàng trong nước sản xuất được
Ồ ạt nhập khẩu thủy sản  -(NLĐ)   —   Cho phá sản ngân hàng, thì sao?  -(PLTP)   — “Ngân hàng Nhà nước có thể giảm lãi suất để kích cầu”  -(VnEc)
Sẽ cấm kinh doanh bia vỉa hè   -(TT)   —  Tây cũng khoái bia vỉa hè, sao phải cấm?   -(VEF)
“Bó tay” trước lời mời của Samsung: Vì quen… làm thuê!?   -(ĐV)
Nếu con số nhập siêu từ Trung Quốc biết nói?  -(DT)   — Việt Nam vẫn nhập cây tăm, sợi chỉ từ Trung Quốc  -(ĐV)
Làm luật không phải cứ ngồi ‘bàn giấy’ viết ra là được  -(MTG)

Thế  giới

Hình ảnh trên trang web của phe chủ chiến  ngày 14/6/2014 cho thấy các chiến binh nhóm Nhà nước Hồi giáo chĩa súng vào các binh sĩ Iraq bị bắt tại Tikrit.
HRW: Nhóm Nhà nước Hồi giáo tàn sát dã man 770 binh sĩ Iraq  -(VOA) -===>>>
Mỹ mưu tìm liên minh quốc tế chống Nhà nước Hồi giáo   -(VOA)
Thủ tướng Úc thăm Ấn Độ để ký thỏa thuận hạt nhân  -(RFI)   —   Mỹ và Iran tái lập đàm phán hạt nhân -(RFI)
Chính khách Philippines định đặt bom cơ quan ngoại giao Trung Quốc  -(GDVN)
Kỳ 52: Stalin – Mao Trạch Đông – Truman: “Ba ông Táo” của lò lửa Triều Tiên   -(MTG)   >>>  Kỳ 50 – 51: Ngài Hư Vân với ‘tam bộ nhất bái’ và những chuyện lạ….
Trung Quốc sắp hết chỗ nhốt quan tham!  -(NLĐ) -Các nhà tù “hạng sang” của Trung Quốc gần như không còn chỗ trống sau khi hàng loạt quan chức nước này sa lưới trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Tàu ngầm TQ suýt lao xuống vực biển  -(VNN)   —     Bắc Kinh chuẩn bị đối phó với các thách thức khó lường -(RFI)   —  Sinh viên Hồng Kông bãi khóa   -(RFA)   —  CT Tập Cận Bình huỷ công du Pakistan do lo ngại an ninh  -(RFA)
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ thăm Trung Quốc làm rõ vụ chạm trán máy bay  -(GDVN)   —  Báo Mỹ đoán kế hoạch chiến tranh với Mỹ của Trung Quốc  -(GDVN)   —   Thiếu tướng, Cục trưởng Trang bị hạm đội Nam Hải nhảy lầu tự vẫn  -(GDVN)  —    Vương Kỳ Sơn: Bánh trung thu cũng tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng  -(GDVN)
Trung Quốc Kêu Gọi Quân Đội “Làm Chủ” Cuộc Chiến Thông Tin  -(ĐKN)   >>>   Công Ty Nhà Nước – Mục Tiêu Chống Tham Nhũng Tiếp Theo (Video)   >>>    Cỗ Máy Tuyên Truyền Xâm Chiếm Học Đường Phương Tây (Video)   >>>    Nhiều Cựu Quan Chức Trung Quốc Không Được Tham Dự Lễ Kỉ Niệm Sinh Nhật Đặng Tiểu Bình
Iraq bắt được người Trung Quốc chiến đấu cho tổ chức khủng bố IS  -(MTG)
Tổ chức khủng bố Al Qaeda mở ‘nhánh nhượng quyền’ ở Ấn Độ  -(MTG)
Tàu ngầm TQ suýt chìm nghỉm hàng nghìn mét dưới biển   -(KP)
Trung Quốc nghiên cứu công nghệ tấn công vệ tinh Mỹ  -(TS)
IAEA phát hiện dấu hiệu Triều Tiên khởi động lò phản ứng tại Yongpyong  -(VOV)
WHO: Tỉ lệ tự sát tại Triều Tiên cao nhất thế giới  -(GTVT)

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học - Xã hội

Chính thức áp dụng không chấm điểm cấp tiểu học  -(GDVN)   >>>   Nghệ An: 660 học sinh bỏ học sau hè vì hoàn cảnh khó khăn
Thưa ông Bộ trưởng Văn hóa, đâu là phần chìm của văn hóa ngoại lai?  -(GDVN)
Giáo sư Hồ Ngọc Đại: Đừng đổi mới giáo dục bằng xào xáo cái cũ -(MTG)
Học Lịch sử như nhồi sọ, Giáo sư Phan Huy Lê thi được mấy điểm?  -(GDVN)

Xuất hiện trứng vịt lạ có chấm đỏ lớn ở lòng trắng
Xuất hiện trứng vịt lạ có chấm đỏ lớn ở lòng trắng  -(Dân trí)  ===>>>
Trộm cả tiền quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam   -(Infonet)   >>>   Hiếp dâm bé gái 13 tuổi có thai, trộm tài sản trên tàu nước ngoài    —   Cần Thơ: Một người đàn ông tự thiêu lúc giữa trưa   -(DV)
Tập đoàn Nam Cường ngang nhiên xây dựng trái phép hàng chục ngàn m2  -(GDVN)
Ngồi trong nhà cũng bị mất cắp  -(KT)   >>>Thanh niên điển trai đi… cướp giật     >>>  Phẫn nộ clip nữ sinh bị đánh hội đồng giữa đường
Rắn lục tràn vào khu dân cư  -(NLĐ)   >>> Vụ “tập đoàn kích dục” Tân Hoàng Phát: 6 năm chưa xong 1 vụ án!   >>>   Tuyên tử hình 2 kẻ hành quyết dã man 5 phu trầm   >>>  Tử hình kẻ cướp tài sản bác dâu, đâm nhiều nhát rồi nhận đầu vô lu nước   >>>  Chồng đâm vợ chết rồi tự sát   >>>   Dàn cảnh đánh ghen để… cướp
Một chiến sĩ công an bị đề nghị truy tố 5 tội danh  -(PLTP)   >>>   Lợi dụng quan hệ họ hàng, hiếp dâm cháu bé bị thiểu năng
Bản tin Hình sự 18H: Cứu vợ khỏi yêu râu xanh, chồng bị đâm trọng thương  -(TP)   —   Cha say đánh mẹ, con trai dùng kiếm đâm chết   -(TT)
Hai quan tham Trung Quốc gây rối nhà hàng vì chê rượu rẻ tiền   -(VnEx)
Sinh viên ký túc choáng váng nhận hóa đơn điện gần 60 triệu/tháng  -(ĐSPL)   >>>    Chân dung “kẻ nối ngôi” ngang tàng của ông trùm Minh “Sâm”
Vụ cháu bé bị “khoan” vào vùng kín: Gia đình quyết kiện đến cùng  -(ĐSPL)  —  Xử lý vụ phạm nhân vô tư “lướt” Facebook trong tù -(MTG)

Nguyễn Ái Quốc :CHÍNH SÁCH NGU DÂN

Vietnamthuquan

Để có thể đánh lừa dư luận bên Pháp và bóc lột dân bản xứ một cách êm thấm, bọn cá mập của nền văn minh không những đầu độc nhân dân An Nam bằng rượu và thuốc phiện, mà còn thi hành một chính sách ngu dân triệt để.
Cho nên, theo sắc lệnh năm 1898, báo chí bản xứ phải chịu kiểm duyệt trước khi in.
Sắc lệnh đó viết: “Việc lưu hành báo chí bất cứ bằng thứ tiếng gì, đều có thể bị cấm do nghị định của quan toàn quyền.
“Báo tiếng Việt không được xuất bản, nếu không được phép của quan toàn quyền. Giấy phép chỉ cấp với điều kiện là các bài báo phải được quan thống đốc duyệt trước. Giấy phép ấy có thể rút lúc nào cũng được.

“Mọi cuộc trưng bày hoặc phổ biến những bài hát, biếm hoạ hoặc tranh ảnh làm thương tổn đến sự tôn kính đối với các nhà cầm quyền đều bị trừng trị”.
Đấy, bạn thấy bà kiểm duyệt ở thuộc địa cầm kéo khéo đến mức nào!
Với biện pháp đó, chính quyền Đông Dương có thể ỉm được tất cả mọi vụ nhơ nhớp và tha hồ mà lạm quyền.
Trong một cuộc bầu cử hội đồng thành phố Sài Gòn, viên thống đốc cấm ba ông chủ nhiệm báo tiếng Việt không được đăng lên báo của họ bản sắc lệnh quy định thể lệ bầu cử hội đồng thành phố ở Nam Kỳ. Họ là ứng cử viên, thế mà báo của họ bị cấm tuyệt không được đăng một cái gì dính dáng, dù xa hay gần, đến chương trình của họ! Vì người An Nam không có quyền hội họp quá số 20 người, nên ứng cử viên phải gặp 3.000 cử tri lần lượt từng người một. Cũng trong lúc ấy, ông thống đốc còn thông tri cho các tờ báo tiếng Việt khác biết là sở kiểm duyệt sẽ thẳng tay cắt những bài báo, cột báo, đầu đề hoặc bất
cứ một lời bóng gió nào nói đến các cuộc bầu cử thuộc địa hoặc thành phố. Một tờ báo tiếng Việt dịch đăng đạo luật nói về việc trừng trị những hành động hối lộ trong bầu cử, bài ấy đã bị cắt. Trong lúc đó thì quan thống đốc trắng trợn cho đòi những người đứng đầu các tập đoàn cử tri đến văn phòng và truyền cho họ phải bỏ phiếu và cổ động bỏ phiếu cho danh sách được ngài có cảm tình nhất.
Bàn tay bỉ ổi của kiểm duyệt không dừng lại ở các xuất bản phẩm tiếng Việt mà còn rờ mó cả vào thư từ riêng và các tờ báo tiếng Pháp không chịu ca tụng đức độ của các “Cụ lớn” thuộc địa: Sở bưu điện và sở mật thám Nam Kỳ (giám đốc sở này là con rể ông Anbe Xarô) đã nhận được lệnh không để lọt – bất cứ với lý do gì – những thư từ, bài vở, v.v. gửi cho báo Le Paria xuất bản ở Pari hoặc của tờ báo ấy gửi về.
Một người Mangát nguyên là lính tính nguyện tham gia đại chiến trong quân đội Pháp và có vợ người Pháp, đã bị trục xuất khỏi tổ quốc anh, và bị kết án 5 năm đầy biệt xứ, chỉ vì đã viết bài cho báo Le Paria và vài tờ báo khác ở Pháp, để tố cáo những sự nhũng lạm của bọn quan cai trị Pháp ở xứ sở anh.
**************************************************************
Báo L’ Humanité đã thuật lại việc kiểm duyệt thư tín vẫn còn tiến hành nghiêm ngặt như thế nào ở Mađagátxca khi cuộc chiến tranh vì công lý đã kết thúc bốn năm rồi.
Đông Dương cũng vậy, chẳng có gì đáng phân bì với Mađagátxca cả.
Chúng tôi đã nêu lên trường hợp tờ báo Le Paria.
Như là tình cờ xui nên, việc lạm quyền ấy xảy ra đúng lúc ông thống đốc gian lận Bôđoanh đến Sài Gòn, cùng với người phụ tá xuất sắc của ông là con rể ông Anbe Xarô đồng thời là trùm mật thám.
Mặt khác, nhà cầm quyền vẫn tiếp tục chặn lại và lục soát thư tín của tư nhân.
Trong khi người ta tàn sát người bản xứ, cướp đoạt tài sản của họ một cách ngang nhiên, không hề bị trừng trị, thì ngay đến cả cái quyền sơ đẳng là viết thư cho nhau họ cũng không được hưởng! Sự vi phạm quyền tự do cá nhân ấy lại ghi thêm một thành tích cho cái chế độ lạm quyền, cái chế độ mật thám bỉ ổi đương hoành hành ở các thuộc địa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét