Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Thủ tướng qua kỳ 'sát hạch'

Chính trị – Xã hội

Đấu tranh bảo vệ quyền lợi biển chính đáng  -(VNN)   –   Trung Quốc đang tự để lộ bộ mặt thật    -(ĐV)   –  Trung Quốc triển khai tàu hộ vệ săn ngầm Chu Châu ở Biển Đông -(MTG)   —  Tàu săn ngầm mới ở Biển Đông có thực sự nguy hiểm?   -(ĐV)
Bộ trưởng Singapore thăm TQ: Quân đội nên đứng ngoài Biển Đông -(MTG)   –  Câu lạc bộ ‘ai cũng được trừ Trung Quốc’?  -(NCQT /TVN)  —  Toàn cảnh tàu hải quân Việt Nam đến thăm Indonesia  – (ĐV)
Bản đồ tài nguyên Hoàng Sa-Trường Sa phục vụ an ninh,quốc phòng…  -(ĐV)
Quyết Nghị về Việt Nam của Trung tâm Văn Bút quốc tế.  -(VNTB) -Quyết Nghị về Việt Nam do Trung tâm Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại soạn thảo và đề nghị với sự tán trợ của hai Trung tâm Văn Bút Thụy Sĩ Đức thoại và Văn Bút Thụy Sĩ Ý thoại và Réto-romanche
Sẽ ra sao nếu Đại tướng quân Hai Lúa vẫn ở VN?  -(TVN) – Không xét về mặt thể chế, cơ chế – vốn còn đầy rẫy các bất cập và hạn chế trong việc  khuyến khích, nâng đỡ các phát minh ở nước ta lâu nay;  cũng không xét về nền tảng hạ tầng kỹ thuật, chỉ xét riêng khía cạnh văn hóa thôi, cũng có thể thấy nhân loại đã có thể thiệt thòi nhiều nếu Edison được sinh ra ở Việt Nam!  —  Nghi án “hoa hồng” và Đại tướng quân xứ người  -(TVN)   —   ‘Hai Lúa’ Việt Nam chế 11 xe bọc thép trong 4 tháng-(VNN)
Một người mất chức vì nông dân Việt chế thiết giáp Campuchia   -(TTXVN / MTG / ĐV) -Cách họ làm cũng rất nhanh gọn, uy tín là chính. Họ trao đổi trực tiếp hay qua điện thoại khi đưa ra yêu cầu, họ chỉ nhận sản phẩm đạt hoặc cao hơn yêu cầu còn nếu thấp hơn thì coi như vứt đi.
Chuyện tiền bạc cũng sòng phẳng dù không cần hợp đồng. Ví dụ trước khi làm xe mới họ ứng 200.000 USD cho tôi mà không cần giấy tờ gì mất công, uy tín là trên hết. Nghe nói sản phẩm làm xong rồi thì từ tướng đến tá lập tức đến công xưởng ngay, thao tác thử ngay.
Dù được trân trọng và ghi nhận xong “ông hai lúa” rất khẳng khái thể hiện khí chất của người con đất Việt “chỉ nhận những thứ đáng nhận và nên nhận”. Ngoài việc từ chối 18 mẫu xoài, chiếc xe hơi sang và ngôi biệt thự đắt giá cùng các chế độ hậu đãi như một tướng quân mà quân đội Campuchia dành cho mình ông còn cho biết:
“Bộ trưởng Bộ y tế đã bắt tay tôi thật chặt khi tay tôi lấm lem dầu mỡ và hứa là tất cả vấn đề về sức khỏe của tôi và gia đình sẽ được Campuchia đáp ứng ở cấp quốc gia vì tôi đã sửa được xe thiết giáp, xe tăng nghĩa là tôi tiết kiệm cho ngân sách Campuchia rất lớn”, nhưng ông đã từ chôi.
*** Không biết “đỉnh cao trí tuệ” của VN nghĩ như thế nào về cung cách làm việc của giới chức Cam Bốt , dù rằng những thứ thuộc về quân sự.- Câu cuối cùng của BT YT nói rất hay.
Còn một “Hai lúa” cháy bỏng giấc mơ bay  -(LĐ)  -Ông Hải và động cơ máy bay được Campuchia tặng cho việc nghiên cứu chế tạo máy bay. ==>>
Ông Đỗ Văn Đương: Nhiều nhà khoa học ngồi trên giấy có làm được gì đâu -(MTG)   — Tài năng bóng đá, đạo nhạc và người Việt ‘đổi chiều’?  -(TVN)
Lội dòng thay đổi thứ hạng tín nhiệm -(VNN)   —   ‘Kết quả tín nhiệm rất hay’  -(VNN)   —  Thủ tướng, Thống đốc NHNN cải thiện tín nhiệm -(VNN)   — Những lý do khiến phiếu tín nhiệm của Bộ trưởng Y tế rơi rụng -(MTG)   — Vì sao Bộ trưởng y tế đội sổ tín nhiệm?.  -(VNTB)
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu phiếu tín nhiệm cao -(MTG)   —  Truyền thông quốc tế đánh giá cao việc lấy phiếu tín nhiệm ở Việt Nam  -(LĐ)

Tâm thư gửi đảng viên CSVN yêu nước cấp tiến  -(VNTB) -Kha lương Ngãi .
   <<< ===   Nhà báo Kha Lương Ngãi, người đứng giữa trong một lần đến thăm người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu
Chất vấn Bộ trưởng Nội vụ về lương-(VNN)   —  Cần cấm dùng công quỹ mua chuộc cử tri-(VNN)
Đơn tố cáo nặc danh cũng được giải quyết  -(PLTP)
Lợn giả bò, cá giả quê: Đáng sợ bữa ăn toàn đồ giả  -(VEF)   —   Việt Nam trong top tiêu thụ rượu bia cao nhất    -(TT)
Dân nghèo góp tiền cho cán bộ nhậu: Gia đình thông cảm!    -(ĐV)   —  Hoàn cảnh khó khăn, góp tiền cho cán bộ nhậu ngày 20/11   -(ĐV)
Thư mời tham dự phiên tòa công khai của nông dân Dương Nội.  -(VNTB)
Quảng cáo rượu và chuyện Beckham được “ưu tiên với bảng cấm “  -(MTG)
Ba sợi dây thừng và đại dịch vô cảm  -(MTG) – Hà văn Thịnh  — Đình công hợp pháp cũng không được trả lương?  – (NLĐO)
Thủ tướng qua kỳ ‘sát hạch’   -(BBC) -Hai hãng thông tấn lớn Reuters và AFP đều nói Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã “vượt qua” được kỳ sát hạch ở Quốc hội.
Quách Thoại, nhà thơ đấu tranh đầu tiên của Việt Nam  -(RFA)
Sáng nay Chủ nhật 16/11/2014 côn đồ lại quậy phá Hội thánh Tin lành Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương  -(Danquyen)
ĐB Đỗ Văn Đương: Dâng sớ chém quan làm chính sách không có lợi!  -(NLĐ) – Lại ông nghị Đương.
**************************************************
Những cái nhìn về “Đèn Cù”  -(Boxitvn)- Hạ đình Nguyên
Phe Nguyễn Tấn Dũng thua đậm trong cuộc đấu đá lấy phiếu tín nhiệm 2014   -(DLB)
Hiệp đầu “tín nhiệm 50″ trong bàn cờ tranh chấp quyền lực của nội bộ đảng CSVN  -(DLB)
Ban phát quyền lực, quyền lợi không phải là giải pháp chính trị khôn ngoan  -(DLB)
Tại sao tôi không làm được cái đinh vít?  -(DLB)
Video: Mật vụ CS dùng gạch đá tấn công đoàn xe chở người viếng đám tang LS Trần Lâm  -(DLB)
Học giả bù trất về toàn trị   -(DLB)
Phản đối bạo hành tra tấn lăng nhục!!!  -(BNS TDNL /DLB)
Tiến trình đàm phán bí mật Thành Đô 1990 (Kỳ 4)  -(DLB)
Chuyện ruồi bu xưa nay  -(Minh đức Lê FB)   >>>  Đừng nhầm lẫn về mô hình tổng thống chế
Ngọc Lan – Khi Chính phủ đi vay “nóng”  -(DL)
CỤC XƯƠNG “HÒA HỢP” KHÓ NUỐT – BÀI HỌC LỊCH SỬ  -(TNM / Danquyen)

Kinh tế

Lãi không kém ma túy, buôn lậu vàng bùng phát  -(VEF)   –   Buôn lậu vàng bán cho ai?  -(NLĐ)
Trần ai đòi nợ   -(TT) -Bán thức ăn nuôi cá cho cặp vợ chồng viện trưởng từ năm 2008, nhưng đến nay doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Cỏ May vẫn chưa đòi được số nợ 2 tỉ đồng.  -”Con nợ” chính là vợ chồng ông Đào Công Bình (viện trưởng Viện KSND huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp).
Người bán nhiều hơn khách mua   -(TT)   —  Petrolimex gặp khó vì giá dầu thế giới giảm  -(TT)    –  Giảm giá cước kiểu đối phó  -(TN)   — Chưa giảm giá điện, trách nhiệm thuộc ai?  -(Boxitvn)
Diệu Hiền bị báo SGGP kiện ra tòa  -(MTG) -   —   Công ty Diệu Hiền bị kiện vì nợ tiền đăng quảng cáo   -(TT)
Besra nói ‘bị lừa’ nhập cyanua giả vào Việt Nam  -(MTG) -Đại diện công ty vàng Besra Việt Nam (chủ đầu tư hai mỏ vàng Phước Sơn và Bồng Miêu tại tỉnh Quảng Nam) cho hay, 60 tấn cyanua mà công ty này nhập về phục vụ khai thác vàng đã bị đối tác phía Trung Quốc ‘lừa’ bằng loại hóa chất giả.
Hàng ngàn doanh nghiệp “ốm yếu” sẽ được “cứu” nhờ sửa luật thuế?   -(Infonet)
Chợ 80 tỉ đồng ế khách  -(NLĐ)

Thế giới

Tổng thống Obama và đòn “phủ đầu” Trung Quốc ngay tại G-20  -(GDVN)   —   Ông Putin bị phương Tây cô lập tại hội nghị G20-(VNN)   —  Brisbane: Hơn 1.000 người biểu tình khi diễn ra Thượng đỉnh G20  -(RFA)
Nga chẳng có ý sớm đòi Ukraine 3 tỉ USD  -(NLĐ)   –  Ukraine đóng cửa tất cả dịch vụ công tại khu vực phía Đông  -(RFA)  —   TT Putin: Nga sẽ không cho phép Ukraine tiêu diệt phiến quân  -(RFA)
Mỹ lần đầu triển khai vũ khí laze vào thực chiến    -(ĐV)   —  Mỹ đã triển khai tác chiến vũ khí laser ở vịnh Ba Tư -(MTG)
Trung – Mỹ đều sẵn sàng cho chiến tranh  -(TNO)   –  Trung Quốc-Pakistan hợp tác không quân, Ấn Độ đau đầu   -(ĐV)
Vì sao người Hồng Kông chán ghét ông Lương Chấn Anh? (video)Báo Hồng Kông: Phó Chính ủy Hải quân Trung Quốc nhảy lầu   -(GDVN)   —   Máy bay quân sự Trung Quốc đâm vào tòa nhà cao tầng -(MTG)

   <<< ===   Vì sao người Hồng Kông chán ghét ông Lương Chấn Anh? (video)  -(ĐKN)
Tổng thống Đài Loan công khai ủng hộ Cách mạng Dù (video)  -(ĐKN)
Nhà nước Hồi giáo tung video chặt đầu con tin Mỹ Peter Kassig  -(LĐ)

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học - Xã hội

Trường 7 học sinh và những người thầy đặc biệt
Trường 7 học sinh và những người thầy đặc biệt  -(VNN) -===>>>
Hai lần cải cách giáo dục dưới thời Pháp Photo-(VNN)
Bộ GD-ĐT không tiếp khách, không nhận hoa dịp 20-11   -(TT)
Bỏ hàng trăm tỉ đồng xây trường để… chờ bán  -(TT)
Đổi phương pháp dạy, thay tư duy học  -(TT)

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận hứa gì với Chủ tịch nước -(GDVN)
Quảng Nam nhờ các nhà khoa học cứu Hội An  -(MTG)
Đồ đồng cực đỉnh của văn hóa Đông Sơn  -(TN)
Ném nửa viên gạch vào mặt cảnh sát cơ động để…lấy số   -(ĐV) – Cái này là học cách ném đá nhóm đi dự tang Cụ Trần Lâm đây. Nhanh thật , học theo liền.
Điểm mặt loạt biệt thự ‘khủng’ của các đại gia Quảng Ninh  -(MTG)
“Dính bẫy lừa”, hàng chục hộ dân cùng xã mắt trắng 6 tỉ  -(NLĐO)-
Nhảy cầu tự tử, một nữ sinh mất tích  -(NLĐ)
Bắt tạm giam nguyên thượng úy CSGT  -(TN)

Thủ tướng qua kỳ 'sát hạch'

Thủ tướng Dũng tại Thượng đỉnh Đông Á ở Myanmar hôm 13/11/2014

Uy tín của ông Dũng tăng trong lần bỏ phiếu tín nhiệm thứ hai
Hai hãng thông tấn lớn Reuters và AFP đều nói Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã "vượt qua" được kỳ sát hạch ở Quốc hội hôm 15/11.
Tin đầu tiên được Reuters chuyển ra thế giới vào lúc 16:17 phút hôm 15/11 chỉ vỏn vẹn đúng một câu viết hoa: "TT VIỆT NAM QUA ĐƯỢC KỲ KIỂM ĐIỂM CỦA QUỐC HỘI".
Chừng nửa tiếng sau họ có bản tin nguyên văn:
"Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã vượt qua được đợt bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội hôm thứ Bảy với 64% đại biểu bỏ phiếu 'tín nhiệm cao' về khả năng lãnh đạo của ông và 14% bỏ phiếu 'tín nhiệm thấp'.
"Kể từ năm ngoái, Quốc hội bỏ phiếu hàng năm để đánh giá khả năng của các quan chức hàng đầu.
"Có tới 485 đại biểu có mặt tại phiên bỏ phiếu tín nhiệm đối với 50 quan chức chính quyền.
"Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đạt mức 'tín nhiệm cao' 64.9% trong khi Chủ tịch Trương Tấn Sang đạt 76%, theo tuyên bố của Quốc hội tại phiên toàn thể."
'Tăng uy thế'
AFP đưa tin muộn hơn vào lúc 19:00 giờ Việt Nam nhưng viết chi tiết hơn.
Họ mở đầu bằng hai câu:
"Uy thế của Thủ tướng Việt Nam đã tăng lên hôm thứ Bảy khi đa số các nhà lập pháp tại nhà nước độc đảng bỏ phiếu ủng hộ ông trong kỳ bỏ phiếu tín nhiệm lần thứ hai tại đất nước cộng sản, đánh dấu sự đảo ngược so với kết quả thấp kém của ông hồi năm ngoái.
"Khoảng 320 trong số 484 đại biểu nói họ "tín nhiệm cao" đối với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thể hiện sự tương phản rõ rệt so với năm ngoái khi một phần ba dân biểu trong Quốc hội nghị gật nói họ "tín nhiệm thấp" về khả năng lãnh đạo của ông."
Ông Trương Tấn Sang đón cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton ở Hà Nội hồi tháng Bảy 
Ông Sang là một trong những người có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất
AFP cũng dẫn lời báo chí trong nước nói các quan chức nhận được hơn 50% phiếu "tín nhiệm thấp" trong hai năm liên tục có thể bị yêu cầu từ chức.
Hãng tin Pháp đánh giá một trong những quan chức được tin tưởng nhất năm nay với 380 phiếu "tín nhiệm cao" là Chủ tịch Trương Tấn Sang.
Trong khi đó Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được nhiều phiếu "tín nhiệm thấp" nhất với 192 phiếu.
Riêng về Thủ tướng Dũng, AFP nói ông đã cải thiện được uy tín nhờ có những tuyên bố mạnh mẽ phản đối Trung Quốc trong tranh chấp trên Biển Đông.
Mặc dù vậy AFP nói các nhà quan sát chính trị cho rằng kết quả bỏ phiếu "gần như vô nghĩa" cho dù đây cũng là chỉ dấu cho thấy chính quyền đang cố gắng để đáp lại sự chán nản của dân chúng.
Tại một cuộc tọa đàm trực tuyến http://bit.ly/1onwvra của BBC về phiên họp mới nhất của Quốc hội khóa 13, cựu đại biểu Nguyễn Minh Thuyết nói nếu Việt Nam hiện nay đang có một Quốc hội mà người dân 'không hài lòng', thì chính người dân cũng phải 'tự hỏi lại chính mình':
"Người dân như thế nào, thì Quốc hội như thế. Nếu bao giờ người dân của mình mà giác ngộ, mình đi bầu, mình chọn lọc thật cẩn thận, thì lúc ấy mình sẽ có một Quốc hội như ý của mình," Giáo sư Thuyết nói.
Một cử tri cũng nói với BBC trong cuộc tọa đàm rằng ông đã chọn không đi bỏ phiếu để phản đối cách bầu cử thiếu cương lĩnh và chương trình hành động mà thay vào đó chỉ là "bản lý lịch ngắn ngủn treo ở chỗ bầu cử ... không có một tí thông tin gì cả" khiến việc đi bầu thành "vô nghĩa".

(BBC)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét