Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Khi quan chức… đấm nhau

Chính trị – Xã hội

Không có đột phá từ chuyến thăm VN của Tướng Martin Dempsey -(RFA)
Có nên đặt vấn đề thoát Trung?  -Nguyễn Thanh Giang, gửi RFA từ Hà nội


Con sãi ở chùa có mãi quét lá đa?  -(RFA)  -Dự án Luật Bầu Cử được đệ trình lên Uỷ Ban Thường Vụ Quốc hội xem xét với nội dung chưa cho phép tự vận động tranh cử ở VN hồi trung tuần tháng 8 trong khi các “con ông cháu cha” (COCC) đang được sắp xếp cho 1 cuộc “tiến cử” trở thành những nhà lãnh đạo mới.  -Hình trên của DLB
Hàng ngàn lít hóa chất cực độc đe dọa Vịnh Hạ Long  -(RFA)   —   Đa số người dân không hài lòng về chất lượng dịch vụ công -(RFA)
Đà Nẵng và những lương y đúng nghĩa  -(RFA)

Họp Hội Nhà báo độc lập – Ấn tượng khó phai  -(Nguyễn tường Thụy -RFA)
T.T.X.V.H vs. T.T.X.V.N  - (Tưởng năng Tiến -RFA)
Tài đóng kịch của Hồ Chí Minh dưới mắt học giả Tây phương   -(DLB)   — Xử lý Bác là xử lý Cháu -(DLB)
Hồ Chí Minh – một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 6) -(DLB)   —   Những nụ hôn vượt “biên giới” của “Bác” -(DLB)
Những bài học trong chốn lao tù (Kỳ 18): Roi “Thánh Gióng” trong tù và nguy cơ lây nhiễm HIV  – Nguyễn Trung Tôn (Danlambao)
Việt Nam: Cải cách trong ngành công an vẫn bất cập  –  Human Rights Watch -(DLB)
Cộng sản mất định hướng xã hội và thể hiện sự lo sợ -(DLB)
Hãy bình tĩnh cùng nhau vạch mặt (Phần 2)  -Nguyễn Ngọc Già (Danlambao)
Thông tin mới nhất về chị Bùi Thị Minh Hằng  -Nguyễn Bắc Truyển -(DLB)
Con chủ tịch quốc hội không đi nghĩa vụ quân sự vì làm theo… quy định nhà nước -(DLB)
Thủ tướng lại giở thói côn đồ -(DLB)   —  Cách mạng tháng 8 và “Lộng ngôn”  -(DLB)
Công an liên tục sách nhiễu, khủng bố gia đình ký giả Trương Minh Đức -(DLB)

Lên án hành động vô nhân đạo nhằm vào tàu cá ngư dân   -(Tintuc)   —  Ấn Độ thuê 2 lô dầu khí của VN ở Biển Đông  -(VNN)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Chúng ta chỉ sợ nhân dân mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước, chế độ  -(MTG)
Đừng để ‘gói hỗ trợ’ ngư dân bám biển bị lợi dụng -(TN)  —    Đang xác minh tàu cá bị cướp ở Hoàng Sa  -(VNN)
Ngụ ngôn hiện đại ‘chàng buôn gỗ’ và ‘tiến sĩ 200 triệu’  -(TVN)   —   Cháu cục trưởng trúng tuyển: ‘Bộ Nội vụ phải trả lời’   -(ĐV)   —  Đất đai đứng đầu danh sách tham nhũng  -(TVN)   —   Di chúc của Bác: ‘Trước hết nói về Đảng’  -(VNN)
Dinh thự hoành tráng, vườn cao su bát ngát của Chủ tịch Bình Dương?  -(VNN)
Hà Nội có nhiều hộ nghèo hơn Đà Nẵng, Bình Dương và Đồng Nai  -(GDVN)   —   Sao không đo sự hài lòng nơi có trình độ dân trí cao hơn -(MTG)
Loay hoay với 7.000 lít dầu độc hại  -(NLĐ)   —   Bệnh viện công tận thu cả tiền điều hòa, toilet  -(VEF)
Trung Quốc và ‘chiến lược cải bắp’ ở Biển Đông   -(VnEx)   —  Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá: Không thể để Trung Quốc ngang ngược mãi vậy  -(VTC)
Vì sao Bộ NN&PTNT “bác” đề xuất nhập tàu cũ ngàn tỷ của đại gia?  - (Infonet)   —  Trung Quốc lại diễn tập bắn đạn thật 2 tuần trên Vịnh Bắc Bộ  - (DT)   —     Lợi ích cốt lõi của ai!  - (PT)   —  Quân đội Trung Quốc liên tiếp tổ chức tập trận   -(ĐV)   —   Trung Quốc quay sang gây sự với Philippines ở Biển Đông   -(ĐSPL)   —   Chuyên gia: Tòa quốc tế không thể ngăn TQ ở Biển Đông   -(24h)
Bắc Kinh khẳng định có quyền đưa tàu khảo sát vào vùng biển Philippines  - (RFI)
Nhật Bản bán vũ khí như xả lũ, thúc đẩy xuất khẩu cho các nước ASEAN  - (GDVN)   >>>  TQ gây rối ở châu Á, liên minh EU sẽ can dự sâu hơn ở Biển Đông?   >>>   Đài Loan sẽ trở thành đối tượng cung cấp vũ khí từ Nhật Bản
Trung Quốc khai thác dầu phi pháp ở Biển Đông: “một đồng gà, ba đồng thóc“   -(MTG)   —  “Trung Quốc bành trướng Biển Đông vì tư duy mình là trùm thiên hạ”    -(GDVN)   —   Trung Quốc muốn trở lại làm ‘Thiên triều’ của khu vực?   -(NĐT)
UYÊN HẠNH – Làm thế nào để lấy lại HOÀNG SA & TRƯỜNG SA  -(Khoahocnet)   —   Sự thật Tháng 8 cần được viết lại   -(Sống News)
Người đứng đầu “Phủ Khai Phong” không hiểu luật Báo chí   -(NCT)   —  Hà Nội cho công chức nghỉ việc: không đến 10.000 người   -(TT)   —  Thực hư chuyện 10.000 công chức Hà Nội sắp mất việc  -(ĐSPL)
“Đóng tiền thế lính”, chuyện lạ!   -(NNVN)   —  Vì sao công chức, viên chức ngại nhập ngũ?  - (KP)
Vụ Bồ Đề: Phó ban Tuyên giáo lên tiếng việc ‘đuổi’ phóng viên   -(NĐT)  —   Vụ Bồ Đề: Mời nữ PV rời phòng họp báo, Phó ban Tuyên giáo nói gì?  -(ĐSPL)
****************************************************************************
PHIM LỊCH SỬ NHÂN NGÀY 19/8   -(Hồ Hải)
CÁI GÌ CỦA TRẦN TRỌNG KIM PHẢI ĐƯỢC TRẢ VỀ CHO TRẦN TRỌNG KIM   -(TNM)   —   HỘI THẢO “CON NGƯỜI TRƯỚC NHỮNG THÁCH ĐỐ THỜI CUỘC”   –  (TNM)   —  RỪNG VÀNG BIỂN BẠC: GIA TÀI CỦA MẸ HAY CỦA ĐCSVN ???   – (TNM)
Biểu tình ngày 21/8/2011 và đôi lời tâm sự!   -(Tô Oanh)
TÔI TUYÊN BỐ GIA NHẬP PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM   -(Huỳnh Ngọc Chênh)  -Nguyễn Hồ Nhật Thành
Dân oan miền Nam biểu tình ngày 20-08-2014   -(Hung Nguyen)  -Youtube :Demonstration in Saigon on 20082014
Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 35. -(Badamxoe)   >>>   Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 34.  >>>  Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 33.   >>>  Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 32.
Hồ Chí Minh bị nói phải ngưng ngay chuyện ôm hôn con gái…   -(DCVOnline)  — Mời xem lại :  Những nụ hôn vượt “biên giới” của “Bác”   -(DLB)
Nhìn lại Xung Đột Việt-Trung  - Nguyễn quang Dy -(Vietstudies /PTS)
Bài 3 viết về Đại hội XII sắp tới của ĐCSVN  : Chúng ta lựa chọn gì cho tổ quốc?  -Nguyễn Trung -(Vietstudies)   — Bài 1: Còn cay đắng hơn cả câu chuyện Mỵ Châu – Trọng Thủy   —–Bài 2: Hiểm họa đen?
Phát triển đất nước qua con đường phát triển kinh tế và xây dựng một thể chế dân chủ (Hoa Mai Nguyen)  – Thongluan
Nguyển Tấn Dũng khẳng định bản chất thô bạo (Nguyễn Văn Huy) – Thongluan
Quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt đang ở đâu ? (Đào Như) - Thongluan
Ðược làm vua thua làm tham nhũng  -(Ngô nhân Dụng – NV)
Dĩ độc trị độc?  -(HS NV) –  Lãnh đạo Hoa Kỳ phải giải thích được cho quần chúng – trước hết là cho loại truyền thông lý tưởng và nông cạn – cái thực tế phũ phàng của thế giới bên ngoài, để người dân biết cân nhắc lợi hại của ngắn hạn và trường kỳ. Hơn là cứ phản ứng theo cảm quan của thời sự.
Tham nhũng và khủng hoảng -(Nguyễn xuân Nghĩa -NV)   —   Thời kỳ phôi thai (1938-1945) - (Quỳnh Giao -NV)
 Trại tạm giam: Có nên ‘trong tay’ công an?  -(Phạm chí Dũng -NV)  - Một trong số lần hiếm hoi giới quan chức (chính xác là cựu quan chức) chịu lên tiếng về tình cảnh bức cung, nhục hình đang xảy ra tràn ngập và bất nhẫn ở đất nước “không biết đến cuối cuối thế kỷ 21 có được chủ nghĩa xã hội hoàn thiện hay chưa” của người đứng đầu đảng.

Khủng hoảng nợ công ở Việt Nam đang đến dần?  – (Trần vinh Dự -VOA)

Đế quốc Trung Quốc  – -(nguyễn hưng Quốc -VOA)

____________________________________________________________
Việt Nam triển hạn lô dầu dành cho Ấn Độ ở Biển Đông  -(RFI)   —   VN tiếp tục cho Ấn Độ thuê 2 lô dầu khí tại Biển Đông  -(RFA)  —  VN gia hạn hợp đồng cho Ấn Độ thuê các lô dầu ở Biển Đông  -(VOA)   >>>  TQ dùng tàu cá làm lực lượng bành trướng chủ quyền ở Biển Đông
Hiệu quả hay không – Thông tư mới của ngành công an? (phần 1)  -(RFA)   —  Việt Nam : Luật sư đoàn phản đối điều 38 Thông tư 28 của bộ Công an  -(RFI)   —    HRW chỉ trích thông tư Bộ Công an VN  -(BBC)
Campuchia bác bỏ thông tin sẽ xử lý vụ đốt cờ VN  -(RFA)   —  Dựng sự kiện lịch sử và phá hủy lịch sử  -(RFA)
Hà Nội lên án TQ tấn công tàu cá ngư dân VN   -(RFA)    —   Việt Nam lên án Trung Quốc tấn công tàu cá, tập trận ở Vịnh Bắc bộ   -(RFI)
Hệ thống hành chính cản trở doanh nghiệp  -(BBC /nghe) – Bà Phạm chi Lan.

Kinh tế

Thị trường chung ASEAN sẽ gia tăng bất bình đẳng? -(RFA)   —   Toàn cầu ái ngại  -( Nguyễn xuân Nghĩa -RFA)
Đào vàng chưa đóng thuế: Bộ Tài chính “giải cứu” đại gia    -(ĐV)   —  Thêm đại gia công nghệ ‘thoát Trung’ sang Việt Nam -(ĐV)
Tiểu thương chợ Đồng Xuân chê doanh nghiệp Việt thua Trung Quốc   -(ĐV)   —   Bộ Tài chính thấu lẽ:Đào vàng không đóng thuế vì… khó khăn   -(ĐV)   —   Sri Lanka đề nghị nhập 15.000 tấn gạo Việt Nam   -(Tintuc)
Kinh hãi gạo thơm nhưng cơm… độc!  -(MTG)   >>>   Tám ngành nghề có thể bị cấm kinh doanh ở Việt Nam
Xăng vừa giảm giá đã chực tăng   -(NLĐ)
Những kẽ hở đưa đến chuyển giá trốn thuế   -(RFA)

Thế giới

Quốc tế lên án vụ hành quyết nhà báo Mỹ -(RFA)   —   Quan hệ Nam Hàn và Nhật ngày càng căng thẳng -(RFA)   —   Nhật: Ít nhất 36 người chết do đất chuồi -(RFA)   —   Bắc Kinh xử tử hình một quan chức tham nhũng -(RFA)
Hoàn Cầu Thời Báo đề nghị TQ “dạy cho Úc một bài học” -(RFA)   —   Tư lệnh quân đội Thái Lan sẽ trở thành thủ tướng? -(RFA)
 Vì sao Triều Tiên điều xe tăng áp sát Trung Quốc?  -(ĐV)   —   Triều Tiên lăng mạ Ngoại trưởng Mỹ là “con sói đội lốt cừu”  -(GDVN)
Trung Quốc muốn gì khi tập trận “Sứ mệnh hòa bình”?    -(ĐV)   —   Người Duy Ngô Nhĩ và vấn đề Tân Cương -(ĐV)   —  Bộ ngoại giao Trung Quốc lên tiếng sau vụ chính quyền Bắc Kinh bị lăng mạ  -(MTG)
Kỳ 45: Bị xử tội chết chỉ vì ăn trộm… một trái ổi!  -(MTG)   >>>   Kỳ 44: Mao muốn chinh phục trái đất?
Xuất hiện phe thứ 3 tham chiến bí mật tại Ukraine   -(ĐV)   —  Khủng hoảng Ukraine: Vai trò của Phần Lan trong thế đối đầu Nga-Mỹ   -(Tintuc)   —   CNN: Lực lượng ly khai bắn rơi Su-24, Mi-24 của Ukraine tại Luhansk  -(GDVN)
Nga phát hiện tàu ngầm Nhật Bản do thám ở biên giới biển -(GDVN)
Một phụ nữ Anh thề ‘hành quyết’ tù nhân người Anh hoặc Mỹ  -(MTG)   —  Vụ cắt đầu nhà báo Mỹ James Foley: IS tàn bạo không kém al-Qaeda   – (TNO)   —   Nhà nước Hồi giáo (IS) muốn gì khi hành quyết phóng viên Mỹ?  -(TNO)   >>>   Thế giới phẫn nộ với video cắt đầu nhà báo Mỹ   >>>  Kẻ cắt đầu nhà báo Mỹ là cư dân London tên John
Mỹ từng giải cứu nhà báo bị chặt đầu thế nào?  -(VNN)
Vì sao TQ được coi là ‘Người bạn lớn’?  -(TVN) -TQ sẵn sàng bảo trợ các chính phủ như của Mugabe và làm lơ nạn tham nhũng và lộng hành miễn sao đạt được mục đích và quyền lợi. Làm ăn với TQ, các lãnh đạo châu Phi không cảm thấy mình bị quản lý/ kiếm soát ngặt nghèo giống như khi làm ăn với Phương Tây. Với TQ, vị thế của các lãnh đạo này được củng cố vững chắc hơn và có sức mạnh hơn.
Cái Chết Bởi Chính Văn Hóa Hiện Đại ở Trung Quốc   -(ĐKN)   —  Chính Quyền Trung Quốc Mưu Đồ Uy Hiếp Báo Chí Thế Giới   -(ĐKN)   — Bác Sĩ Kể Lại Vụ Mổ Cướp Nội Tạng: Thi Thể Còn Sống (video)  -(ĐKN)   —  Quân đội Trung Quốc xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ?  - (PT)
Đoàn Thanh Tra Đến Thượng Hải, Điện Thoại Mã Hóa Trở Nên Đắt Hàng   -(ĐKN)
Trung Quốc sáng tác lịch sử để trấn an Tây Tạng, Tân Cương   – (GDVN)  —  Hình ảnh Kim Jong-un thị sát trại chăn nuôi quân đội  - (VTC)

Anh truy lùng kẻ chặt đầu phóng viên người Mỹ  -(VOA)   —   Nước Anh rúng động vì kẻ hành quyết James Foley nói giọng Anh  -(RFA)
Afghanistan ra lệnh trục xuất ký giả New York Times -(VOA)
Tổng thống Nga, Ukraine sẽ gặp nhau ở Belarus -(VOA)   —  Kiev thông báo bắt được 2 xe thiết giáp Nga tại miền Đông   -(RFI)   >>>   Đoàn xe nhân đạo Nga chuẩn bị vào lãnh thổ Ukraina
Mỹ thừa nhận thất bại trong việc giải cứu con tin ở Syria -(VOA)
Giao tranh leo thang sau vụ hạ sát 3 thủ lĩnh cấp cao Hamas -(VOA)   —   Ba thủ lãnh quân sự bị Israel hạ sát : Đòn đau cho Hamas  -(RFI)
Bất ổn ở Indonesia trước phán quyết của tòa án -(VOA)   —  Jakarta giải tán biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống  -(RFI)
Tư lệnh Quân đội Thái được chọn làm Thủ tướng -(VOA)  —   Thủ lãnh quân đội Thái Lan được “bầu” làm Thủ tướng  -(RFI)   —   Tướng đảo chính làm thủ tướng Thái  -(BBC)   >>>   Tướng Prayuth là ai?
Trật tự được vãn hồi ở Ferguson sau 11 ngày bạo động -(VOA)
Nhân viên cứu trợ Mỹ xuất viện sau khi khỏi bệnh Ebola -(VOA)   —   NGO: Các hệ thống y tế yếu kém không thể ngăn chặn được Ebola -(VOA)
Giới hữu trách quốc tế điều tra video bắn người trên biển -(VOA)
TQ xét xử 5 thành viên giáo phái Quannengshen  -(RFA)   >>>   CT Tập Cận Bình lần đầu thăm Mongolia
Bắc Kinh kỷ niệm Đặng Tiểu Bình và ca tụng “nhà cải cách” Tập Cận Bình  -(RFI)   >>>   Công an Trung Quốc bắn chết 5 người Tây Tạng   >>>  Trung Quốc phạt nặng 10 công ty phụ tùng ô tô Nhật Bản    >>>   Giấy ngắn tình dài hay giấy ngắn tình cũng ngắn ?   —   Ông Tập ‘noi gương Đặng Tiểu Bình’  -(BBC)   >>>  Đặng Tiểu Bình, nhà cải cách
Tokyo âm thầm chuẩn bị chế tạo chiến đấu cơ 100% Nhật Bản   -(RFI)
Tổng thống Pháp muốn đẩy nhanh cải cách  -(RFI)

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học- Xã hội

4000 tỷ cho máy tính bảng:”Học sinh muốn dùng SGK điện tử”!   -(ĐV)
“Nỏ thần”đang bị vô hiệu hóa  -(TVN) – William Butler Yeats đã viết rằng “GD không phải là đổ đầy một bát nước,mà là thắp lên một ngọn lửa”, nhưng thắp lửa thế nào nếu không có cảm xúc?
Đề xuất đổi mới: Học 2 năm THPT thay vì 3 năm?   -(ĐV)
Một đề án sặc mùi tiền, thiếu tính người  -(GDVN)   >>>  “Chảy máu chất xám” thế nào, làm ở đâu cũng là cống hiến!   >>>  Không “chấm điểm” tiểu học: Con thay cách học, mẹ cha đổi cách họp
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Sẵn sàng hầu tòa đến hơi thở cuối cùng  -(GDVN) – ‘Vì vấn đề bảo vệ sự tôn nghiêm nơi thờ cúng, vì anh linh tổ tiên tôi, tôi sẵn sàng hầu tòa đến hơi thở cuối cùng, đến chút danh dự và tài sản cuối cùng’.
Đề kháng và hội nhập   -(TN)  -Nhìn những con sư tử đá “lạ” to vật vã ngự trị ở những nơi linh thiêng như đình chùa, miếu mạo của người Việt, người có am hiểu về văn hóa Việt cảm thấy rất đau lòng. Không thể coi thường cái sự “lạ” ấy; cũng đừng nói “lạ” mãi mà thành… quen!


Hai PGĐ Sở đánh nhau trong quán karaoke -(ĐV)   —  Bác tin cảnh sát cơ động truy đuổi gây án mạng   -(Tintuc)
Vụ Thượng tá Công an bị dọa giết: Gây thương tích 36% không bị khởi tố  -(GDVN)
Nửa đêm, đưa 3 xe tải vào cảng dọn sạch 128 tấn hàng!  -(NLĐ)   >>>  Giám đốc lại “biến mất”   >>>>   Lão nông môi giới bán dâm để kiếm thêm thu nhập   >>>    Dẫn bạn vào vườn dừa để hiếp dâm   >>>    Thiết bị Trung Quốc phá mã cửa cuốn điện chỉ vài giây
Xe cứu thương đối đầu xe tải, 3 người chết, 2 người nguy kịch  -(NLĐO)
Nhân viên ngân hàng sai sót, bỗng dưng khách hàng nhận được 4 tỉ đồng  -(TNO)   >>>   Tranh giành mảnh đất rẫy, cha chém chết con ruột

Khi quan chức… đấm nhau

Trên thế giới từng có những vụ đấm nhau tóe đầu giữa các ông nghị, bà nghị ở quốc hội – nơi vốn là tối cao quyền lực, tối cao tôn nghiêm.
Nhưng những vị dân biểu đạo mạo ấy thượng tay hạ chân cũng là để bảo vệ lợi ích tối thượng cho dân chúng, hoặc cho đảng phái, phe nhóm của mình, cũng là cơn quá khích của một niềm nhiệt huyết.

Tranh minh họa
Còn khi các quý ông đạo mạo ấy lớn tiếng chửi bới nhau, đập nhau đến rách đầu tóe máu chỉ vì cốc bia, hớp rượu trong… giờ làm việc, thì bản chất của chuyện đấm nhau đã khác. Cùng là ứng xử bạo lực của những người có học, có địa vị và quyền uy nhưng cái kiểu va chạm của 2 vị phó giám đốc sở ở Bình Phước đang gây xôn xao dư luận có vẻ như “thấp kém” hơn hẳn so với các cuộc “so găng” hay xảy ra ở một số nghị trường quốc hội các nước.

Mà cũng thật hay, tình cờ thế nào mà cả hai cùng là sếp phó và đảm trách ở 2 đơn vị có cái tên ngược nhau, Nội vụ và Ngoại vụ. Giờ này họ hẳn đang rất hối tiếc về hành xử của mình. Cái sự răn đe, xử lý của cấp trên có lẽ chả thấm gì với điều tiếng dư luận, kiểu như “đấy, sếp to thế mà còn đấm nhau”, “làm quan rồi mà còn chấp nhặt cốc bia, chén rượu”, “bây giờ chả biết nhìn mặt anh em đồng nghiệp ra sao”, “tưởng các bố thế nào, hóa ra cũng thế ấy”…

Con người ai cũng có lúc không kìm nén được bản thân và có hành động bột phát. Nhưng để có được cương vị như 2 ông sếp nọ, họ đã phải vượt qua cả tá những rèn giũa về đạo đức, tư cách, chuyên môn, văn hóa… Ấy là trừ trường hợp họ đi lên bằng “con đường khác”.  Vậy mà một vụ việc làm hoen ố hình ảnh cán bộ - vốn được coi là công bộc của dân – vẫn xảy ra.

Và vụ đấm nhau cũng gợi mở những vấn đề mà ai…cũng biết. Ấy là nhiều sếp tiếp khách cứ phải vào nhà hàng, quán karaoke rồi tưng bừng ra về với hóa đơn đỏ cho cơ quan thanh toán. Ấy là những lớp đào tạo, nâng cao, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ… hầu như cũng chỉ là dịp để nhiều người túm tụm cho vui. Chỉ có người dân, khi thấy những chuyện như thế là buồn, vì hiểu rõ rằng họ luôn phải đóng thuế để nuôi cán bộ, quan chức làm việc, chứ không góp tiền cho những cuộc vui.

Làm sếp, làm cán bộ, công chức nhà nước thế thì sướng thật. Phải dân thường mà đánh nhau thế dễ bị khép tội gây rối trật tự công cộng như chơi.

Bất giác lại nhớ đến một vị phó giám đốc khác, ở Nghệ An, đã thiệt mạng khi chở hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ năm ngoái.
Việt Nguyễn
(Gia Đình)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét