Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

Dễ như treo cổ trong đồn công an

Chính trị – Xã hội

TQ và VN sẽ ‘kiểm soát tranh chấp biển’  -(BBC)   —   Việt Nam và Trung Quốc cố hàn gắn quan hệ song phương -(RFI)   —   VN – TQ nối lại các quan hệ quân sự, đối thoại về Biển Đông  -(RFA)   —   Quân đội Việt-Trung nhất trí giải quyết thỏa đáng tranh chấp hàng hải  -(VOA)   —   Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Trung Quốc cần bình tĩnh    -(ĐV)
Biển Đông : Trung Quốc hoàn tất sân bay vũ trụ trên đảo Hải Nam -(RFI)  —  Đài Tiếng nói nước Nga: Trung Quốc sắp lập vùng nhận dạng phòng không tại biển Đông  – (TNO)   —   Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói về lòng tin trong quan hệ Việt – Trung  -(GDVN)
Chiến tranh hay hòa bình là do ý thức chính trị của các quốc gia-(GDVN)   —  Trung Quốc ngăn chặn ASEM 10 đưa Biển Đông vào tuyên bố-(GDVN)   —  Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Phó chủ tịch Quân ủy TƯ TQ  -(VNN)
VN muốn mua vũ khí gì của Mỹ? -(BBC)   —    ‘Đã đến lúc công bố mật ước Thành Đô?’ -(BBC)
Cao vọng biến Hải Phòng thành cửa thông thương cho Việt Nam và Vân Nam -(RFI)
MH3-622.jpg
Cô Đỗ Thị Minh Hạnh trả lời RFA từ Vienna, Áo Quốc  -(RFA)  – Minh Hạnh không có nhu cầu xin tị nạn tại bất cứ một quốc gia nào mà mong mỏi được ở nước Việt Nam thì không có lý do gì chính phủ Việt Nam không cho Minh Hạnh nhập cảnh trở lại Việt Nam và nếu như chính phủ Việt Nam không cho Minh Hạnh trở về đất nước của mình thì Việt Nam đã đi ngược lại với công pháp quốc tế về quyền tự do đi lại của công dân và Minh Hạnh sẽ đấu tranh cho tới cùng về việc này.
Cô Đỗ Thị Minh Hạnh cùng gia đình tại Phi Trường Quốc Tế Vienne, thủ đô Áo Quốc hôm 16/10/2014.  – Photo: FB Đỗ Thị Minh Hạnh  ===>>>

Thủ tướng và vấn đề cải cách hiện nay?-(RFA)
Lấy tiền thuế của dân để cứu ngân hàng  -(RFA) –   Sau nhiều lần khẳng định không lấy tiền thuế của dân đi cứu ngân hàng, Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lãnh đạo bất ngờ kiến nghị Quốc hội về việc sử dụng ngân sách để xử lý nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước.
Quan hệ Việt Nam – Vatican đi về đâu? -(BBC)   —  Tòa thánh Vatican và Hà Nội trên đà bình thường hóa bang giao -(RFI)
Vốn xây sân bay Long Thành: Nhật “nói ngược” Thứ trưởng GTVT    -(ĐV)

VN ‘xin lỗi’ Nhật vụ sân bay Long Thành -(BBC)   —  Quan chức Việt Nam xin lỗi Nhật vì nhầm lẫn thông tin 2 tỷ đôla  -(VOA)    —  Chế độ Hà Nội dối trá về việc vay tiền của Nhật  -(NV)    —  Thứ trưởng Bộ GTVT xin lỗi về phát ngôn ODA cho dự án sân bay Long Thành   -(DT)   —  Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải xin lỗi Nhật Bản vì nhầm lẫn 2 tỷ USD  -(LĐ)  
Sân bay Long Thành: Đã có câu trả lời tiền đâu  -(Dân trí)
Thái Lan xét xử 12 ngư dân VN tội xâm nhập và đánh bắt trái phép-(RFA)
Mang quan tài vây trụ sở công an -(TT)  –  Cho rằng người thân chết bất thường trong phòng giam  trụ sở công an, sáng 18-10, người nhà ông Nguyễn Văn Sửu kéo quan tài mang thi thể ông Sửu đến trụ sở công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh).
Thông tin chính thức về vụ tự tử tại nhà tạm giữ công an Móng Cái  -(VOV)  -Sơ bộ kiểm tra ban đầu thấy đối tượng sử dụng mảnh vải xé ở ống quần, nối thành dây vắt qua ô thoáng cửa ra vào để tự tử.
Mời xem lại :  Dễ như treo cổ trong đồn công an  -(MTG) -22-12-2013 -Chỉ cần một sợi thắt lưng, một đoạn dây điện thoại hay một cái áo là bất kì ai cũng có thể treo cổ chết tại đồn công an…
Nhà thơ phản chiến Nguyễn Bắc Sơn  -(RFA) – …  /  Bố tôi ước mơ làm cho loài người sung sướng   /  Và thế là ông từ tuổi thanh xuân  /  Cùng bạn bè đi làm cách mạng   /   Ông càng làm cách mạng chừng nào   /   Thì loài người càng thêm sặc máu
Cận cảnh xóm ‘ngập’ trong nước thối giữa lòng Hà Nội  -(VTC)   —   Ca khúc của Anh Bằng bị 2 nhạc sĩ nhà nước tước  -(VB) -Video
Bình Dương: Gần 100 công nhân cấp cứu trong tình trạng co cứng  -(TTXVN)  -Liên tiếp trong ba ngày từ 15 đến 17/10, nhiều công nhân Công ty Kỳ Phong (chuyên sản xuất túi xách, vali) có trụ sở ở Khu công nghiệp Việt Hương, thị xã Thuận An (Bình Dương) có triệu chứng khó thở, tụt canxi, tay chân co cứng cơ…
Thiếu gia Việt chơi siêu xe: Thú chơi và gánh nặng quốc gia  -(DT)   —  Mốt hoành tráng và “đất nước của những cái lạ”  -(TVN)
Lời xin lỗi khiến các ‘ông lớn’ phải tự soi gương  -(TVN) –  —  Đi Thanh Hóa, khách được cho xuống sân bay… Nội Bài  -(VEF)
Hơn 63 tỉ đồng của Cty Dược Sài Gòn đã bị “hô biến” như thế nào?  -(LĐ)
***********************************************************

Người ‘đẹp’ nhất trong Đèn Cù  -(Bùi Tín -VOA)

Từ tư duy cho tới hành động… ‘vũ như cẩn’   -(Song Chi -NV)
Bịnh Hậu CS: Hết Thuốc Chữa  – (Vi Anh -VB) –   Một sự thật hiển nhiên không cần phân tích, ai cũng biết; đó là bịnh CS là một bịnh nặng mà đất nước, nhân dân phải chịu trong thời CS. Bịnh hậu CS là bịnh do CS để lại, hay do tàn dư CS gây ra trong thời CS trên danh nghĩa không còn, khiến đất nước và nhân dân vẫn cứ ì ạch hoài trên con đường xây dựng tự do, dân chủ. Nga hiện thời là một thí dụ điển hình về bịnh hậu CS.
Lý Bằng tiết lộ hội nghị Thành Đô 1990  -(DLB)    —  Xập xám chướng khấu kiến Bắc Kinh -(DLB)   —  “U không phải là lém!” -(DLB)
Chúng ta phải làm gì (Kỳ 9)? Mục đích chính của đấu tranh là gì? -(DLB)   —  Thông báo gửi các nhà Hảo Tâm -(DLB)
Kho Xăng dầu Vân Phong Petrolimex: Cửa ngõ mở toang và quả bom nổ chậm? -(DLB)  —  Chống không nổi- sao cứ ỳ ra thế? -(DLB)
Hồng Vệ Binh & Dư Luận Viên (phần 1) -(DLB)  —  Sân bay Long Thành: Những sự bịp bợm của 3X/CSVN -(DLB)
Thương ông vị tướng lừng danh -(DLB)
Bản lên tiếng về tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu và các tù nhân lương tâm khác -(DLB)  -Hội đồng liên tôn Việt Nam
*******************************************************
 TQ đang gạ Đài Loan thực hiện âm mưu đen tối ở Trường Sa  – (GDVN)
 Báo Trung Quốc: Đoàn Việt Nam sang thăm có 12 sỹ quan cấp tướng  – (GDVN)
Học giả Đài Loan: Trung Quốc không dám khiêu khích Việt Nam quá mức  -(GDVN)
Khi Giáo Hoàng bắt tay thủ tướng VN qua bàn làm việc (*)  -(VNTB)
Đường Nội Bài-Lào Cai nứt: Bộ trưởng Thăng ra tối hậu thư  -(ĐV)
Tiểu phẩm : Giấc mơ cưỡng chế Nước lạ  -(VNTB)
 Thư gửi Đoan Trang (P.3): “Dân chủ chụp mũ” hay làm gì cho dân chủ?  -(VNTB)  -Lê Trân Ký   >>>   Thư gửi Đoan Trang (P.1): Đừng vội trách tuổi trẻ   >>>     Thư gửi Đoan Trang (P.2): Có nên “bài cộng sản”?

Kinh tế

1 Tư Bản Mã Lai Bầm Dập, Rời Bỏ VN  -(VB)   —  Miến Điện: Ngoại Thương Tăng 30%  -(VB)   —   70% Công Ty Than TQ Thua Lỗ  -(VB)
Bão lửa tràn qua, chứng khoán hoảng loạn  -(VEF)
Vietnam Airlines nhờ bóng… Ngân hàng Nhà nước  -(VnEc)
Dân bỏ ruộng: “Cũng có xu hướng tích cực”  -(VnEc)
Công nghiệp ô tô Việt Nam: Chỉ sơn được hàng rào    -(ĐV)

Thế giới

Hong Kong: Bùng nổ các vụ đụng độ mới -(BBC)   —  Hồng Kông : Xung đột mới giữa cảnh sát và người biểu tình  -(RFI)
Hình ảnh cảnh sát Hồng Kông bị hoen ố -(RFI)  -Từ lâu nay, cảnh sát Hồng Kông luôn tự hào là lực lượng giữ gìn trật tự an ninh tốt nhất Châu Á, chinh phục được tình cảm, sự tin cậy của người dân. Nhưng, sau các vụ bạo hành, trấn áp người biểu tình đòi dân chủ trong những ngày vừa qua, uy tín của cảnh sát Hồng Kông bị sứt mẻ nghiêm trọng.
Vụ đánh đập dã man một người biểu tình đã bị bắt, được truyền hình Hồng Kông loan tải càng làm xấu thêm hình ảnh của cảnh sát. Bên cạnh đó, cảnh sát Hồng Kông còn bị tố cáo đã nhắm mắt làm ngơ để cho những kẻ côn đồ, mafia địa phương, trà trộn vào người biểu tình và đánh đập họ.
Ân xá Quốc tế : Trấn áp người biểu tình ôn hòa là vi phạm luật quốc tế và của chính Hồng Kông -(RFI)    —  Người biểu tình Hồng Kông tiếp tục chiếm Mong Kok -(VOA)
Hồng Kông: Cảnh Sát Dẹp Đường, Biểu Tình Chiếm Lại Sau Đó  -(VB)   —  Người biểu tình Hồng Kông dùng kính, mũ bảo hiếm chiếm lại Mong Kok  -(GDVN)    —   Biểu tình “nóng” trở lại, hàng trăm người bị thương   -(DT)  —  Bất ổn Hồng Kông: Dùi cui và hơi cay    -(ĐV)
Tàu Trung Quốc lại xâm nhập vùng biển Senkaku -(RFI)  —  Một tàu tuần tra TQ lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật-(RFA)
Ba nữ Bộ trưởng Nhật Bản viếng đền Yasukuni -(RFI)   —  Hàn Quốc và TQ tức giận vì ba bộ trưởng Nhật thăm đền Yasukuni-(RFA)   —  Nhật ra mắt máy bay chở khách đầu tiên sau bốn thập kỷ  -(RFA)
Các luật sư tẩy chay phiên tòa thứ hai xử các lãnh đạo Khmer Đỏ -(RFI)
Thái Lan cho phép London điều tra vụ du khách Anh bị giết-(RFA)
Một người Thái, quốc tịch Anh bị cáo buộc phỉ báng nhà vua Naresuan-(RFA)
Uy tín Thủ tướng Đức Angela Merkel bị sụt giảm -(RFI)   —  Đình công khiến ngành đường sắt Đức tê liệt-(RFA)   —   Đức sẽ tịch thu chứng minh thư của công dân có ý định gia nhập IS -(VOA)
Kobani: Dân quân người Kurd đẩy lùi nhiều đợt tấn công của IS-(RFA)   —  Thế giới 24h: IS bêu xác người giữa phố  -(VNN)
Đánh bom tại Baghdad, ít nhất 24 người thiệt mạng -(VOA)
Nigeria và Boko Haram thương thảo điều kiện thả các nữ sinh bị bắt cóc -(VOA)
Bạo động ở Cộng hòa Dân chủ Congo, ít nhất 21 người thiệt mạng -(VOA)
Ukraine và Nga sẽ nối lại các cuộc đàm phán trong tuần tới ở Brussels -(VOA)
Người Rohingya được cho là nằm trong số những người bị ngược đãi nhất thế giới -(VOA)
Một nhân viên đặc trách an toàn tự sát sau tai nạn làm chết 16 sinh viên  – (RFI)   –  Một người đàn ông 37 tuổi, đặc trách an ninh cho một buổi trình diễn nhạc ngoài trời ở Hàn Quốc đã tự tử vài giờ sau thảm nạn làm thiệt mạng 16 khán giả trẻ phần đông là sinh viên.
Tại nạn xẩy ra tại Seongnam, gần thủ đô Seoul vào ngày hôm qua 17/10. Thay vì đỗ lỗi cho sinh viên vi phạm điều kiện về an toàn hay quy trách nhiệm cho nhà thầu, người phụ trách an toàn cho buổi hòa nhạc đã tự nhận sai sót và tự sát  —  ‘Nhiều người chết’ vì tai nạn hòa nhạc ở Hàn Quốc -(BBC)
Bão Gonzalo hoành hành Bermuda -(VOA)
WHO nói số tử vong vì Ebola vượt hơn 4.550 người -(VOA)   —   Điều trị thử nghiệm Ebola bỏ qua các rào cản luật lệ -(VOA)
Phi thuyền ‘top secret’ hạ cánh ở duyên hải Nam California  -(NV) -Một phi thuyền không gian tối mật vừa hạ cánh hôm Thứ Sáu tại một căn cứ của Không Quân Mỹ nằm ở duyên hải Nam California.  —  X-37B hoàn thành phi vụ do thám Trung Quốc?  -(MTG)
Nợ xấu sẽ biến tài chính của Trung Quốc thành một cái xác biết đi (*)  -(VNTB)

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học - Xã hội

Quyết định chất lượng giáo dục là tự do học thuật -(MTG)

Ha Noi: Chay lon tai khu Nam Trung Yen, khoi lua boc cao
“Bí ẩn” vụ nhiều tiệm vàng, chi nhánh ngân hàng trong siêu thị bị mất trộm tiền tỷ   -(DT)
Cháy kinh hoàng tại khu công nghiệp Quang Minh Video  -(VNN)
Bảo vệ vợ, chồng bị côn đồ chém tử vong    -(VNN)
Bắt khẩn cấp kẻ chém chết người  -(TN)
Phó GĐ Sở vướng ẩu đả:Triệu tập người đàn ông ‘quyền lực’  _(ĐV)

Dễ như treo cổ trong đồn công an


Nơi phát hiện anh H treo cổ

Chỉ cần một sợi thắt lưng, một đoạn dây điện thoại hay một cái áo là bất kì ai cũng có thể treo cổ chết tại đồn công an…

Có một điều kỳ lạ là người dân rất dễ tự tử ở trụ sở công an. Điểm qua một số vụ việc đã xảy ra, có thể nhận thấy cách người dân chọn cái chết như sau: dùng áo, dùng thắt lưng hoặc dùng dây điện thoại bàn treo cổ.

Những cái chết của người dân ở cơ quan công an tạo ra dư luận rất xấu: Họ bị công an đánh chết rồi tạo dựng hiện trường giả. Và, cả việc chết ở nhà sợ con cháu không làm ăn được, dân tìm tới trụ sở công an chết cho tránh những quan niệm mê tín. Hoặc, trong quá trình bị giam, người dân quá ăn năn, hối cải nên tìm đến cái chết bằng treo cổ…

Dân chết kiểu gì, nguyên nhân chết ra sao đều có đầy đủ báo cáo, giám định pháp y, xử lí cán bộ. Nhưng…

Ngày 20.12, anh H. có dấu hiệu sử dụng ma túy bị công an phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An bắt về trụ sở.

Sáng hôm sau, cán bộ phát hiện anh H. treo cổ bằng thắt lưng của mình.

Ngày 15.2.2012, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cũng ra kết luận về cái chết của anh Nguyễn Công Nhựt, một thủ kho tại công ty Kumho đóng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, cái chết của anh Nhựt là do treo cổ tự tử chết trong trụ sở công an.

Ngày 14.9.2012, tại trụ sở công an thị xã Long Khánh, người ta phát hiện anh Hồ Long Giang, 27 tuổi, chết ở tư thế treo cổ. Trước đó, lúc 16 giờ 30 cùng ngày anh Giang còn ăn cơm bình thường, nhưng đến hai giờ đồng hồ sau thì treo cổ tự tử…

Đó là những vụ việc được lượt qua trên các báo. Điểm chung của các thông tin kiểu này là, cơ quan công an đang điều tra, chờ kết luận và xử lí nghiêm cán bộ nếu có dấu hiệu hành hung, làm người dân chết.

Nhưng, câu hỏi đặt ra là tại sao người dân tự tử quá dễ ở trụ sở công an? Làm thế nào chỉ với cái áo, dây nịt và đoạn dây điện thoại là có thể chết dễ dàng đến thế.

Chưa kể, tư thế treo cổ cũng chưa được người có chức trách làm rõ: có không ít vụ việc chết tự tử mà tư thế treo cổ chỉ cao hơn một mét. Sợi dây cột lên cửa sổ mà người dân vẫn có thể tự tử được, trong khi chỉ cần nhún đầu gối thì cổ của họ đã cao hơn cửa sổ nhiều lần.

Những cái chết ở trụ sở công an luôn để lại những dấu hiệu bất thường và gây dư luận không tốt. Đã có rất nhiều lần, người dân kéo quan tài đến các cơ quan chức năng để mong mỏi tìm ra nguyên nhân cái chết của người thân họ tại trụ sở công an.

Có vụ việc bị phát giác, các đối tượng từng là công an, cảnh sát đánh chết người chỉ bị mức án không tương xứng với hành vi dã man của mình.

Có quá nhiều thắc khi người dân bị chết ở trụ sở công an như: tại sao ở nhà không chết mà tới công an thì chết? Tại sao trong nhà tạm giam, mọi thứ đều được nghiêm ngặt bảo vệ mà điều kiện để dân chết lại quá dễ?

Cách đây chưa lâu, một nghi can nữ chết trong nhà tạm giam, một đơn vị thuộc công an tỉnh Phú Yên thay vì báo cáo gia đình, đơn vị này đã cấp tập đem xác nghi can đi an táng.

Trở lại vụ việc anh H. treo cổ tự tử ở công an phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, một nguồn tin cho Motthegioi.vn biết, anh H cao khoảng 1m65. Chiều cao của khoảng cách anh treo cổ ở tụ sở công an là 3 mét.

Theo các tài liệu pháp y, người chết do treo cổ sẽ có máu bầm tụ ở cổ và lưỡi thè ra. Còn người chết trước khi được treo cổ thì không có các biểu hiện này. Như vậy, để sáng tỏ nguyên nhân cái chết của anh H ngoài việc chờ kết quả giám định, người nhà vẫn có thể đánh giá qua cái nhìn bên ngoài thi thể anh H.

Những cái chết ở đồn công an xã phường, nếu không được chấn chỉnh và xử lí nghiêm thì sẽ càng khoét sâu khoảng trống vào niềm tin nhân dân đang còn rất ít đối với lực lượng này.
Thanh Nhã - Nguyễn Khánh
(Một thế giới)

Tướng Trung Quốc: Việt Nam nên "bán anh em xa, mua láng giềng gần"

Nên lưu ý rằng các cuộc gặp cấp cao Việt - Trung được bố trí chỉ vài tuần sau khi Mỹ công bố nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam.
 
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long.
Bưu điện Hoa Nam ngày 19/10 bình luận, chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam là dấu hiệu cho thấy quan hệ Việt - Trung đã "bình tĩnh hơn" sau những căng thẳng liên tục trên Biển Đông. Hai nước đã đạt được thỏa thuận về việc tiếp tục quan hệ hợp tác quân sự, giải quyết các tranh chấp hàng hải ở Biển Đông.
Ông Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc khi hội kiến với Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã nói: "Cả Trung Quốc và Việt Nam nên kiểm soát lực lượng của mình, kiềm chế những nhận xét bất lợi và không làm gì để ảnh hưởng đến tình hình chung. Chúng ta không thể thay đổi được láng giềng. Hữu nghị với nhau và xử lý thích hợp những khác biệt là vì lợi ích của cả Trung Quốc lẫn Việt Nam", Tân Hoa Xã trích dẫn lời ông Long cho biết.
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Thường Vạn Toàn, hội kiến Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Lý Nguyên Triều hôm Thứ Sáu, theo Tân Hoa Xã. Các nhà phân tích cho biết các cuộc họp cấp cao cho thấy cả hai nước đang quan tâm ngăn chặn sự bùng nổ của xung đột quân sự trên Biển Đông.
Trương Minh Lượng, một chuyên gia các vấn đề Đông Nam Á đại học Kỵ Nam cho biết, Phạm Trường Long đã "nhắc nhở" người Việt không cố gắng "ve vãn" các cường quốc khác như Hoa Kỳ mà nên tập trung vào việc phát triển quan hệ tốt với Trung Quốc, Việt Nam nên "bán anh em xa, mua láng giềng gần".
"Chúng ta nên lưu ý rằng các cuộc gặp cấp cao Việt - Trung được bố trí chỉ vài tuần sau khi Mỹ công bố nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam hồi đầu tháng này", Trương Minh Lượng nhấn mạnh. Căng thẳng Việt - Trung trên Biển Đông đã nổ ra và nhanh chóng leo thang hồi tháng 5 năm nay, khi Bắc Kinh đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

Trong tháng này Trung Quốc công bố họ đã hoàn thành việc cải tạo sân bay (bất hợp pháp) trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, bị Trung Quốc xâm lược và chiếm đóng trái phép từ năm 1956, 1974 đến nay). Bắc Kinh cũng đang thúc đẩy dự án cải tạo, xây dựng đảo nhân tạo (bất hợp pháp) ngoài quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam), trong đó 5 đảo nhân tạo do Tập Cận Bình trực tiếp phê duyệt.
Nguồn tin tình báo Đài Loan cũng cho biết, Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc đã có chuyến đi "chưa từng có tiền lệ" ra quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) thị sát các điểm đảo Trung Quốc đang xây dựng (bất hợp pháp) và quan sát một cuộc tập trận hải - không quân ở đá Chữ Thập cuối tháng 9 vừa rồi.
Nghê Lạc Hùng, một nhà phân tích quân sự từ Thượng Hải, Trung Quốc bình luận: Việt Nam cần phải biết quân đội Trung Quốc "thực sự muốn duy trì hiện trạng ở Biển Đông"?! "Đối với Việt Nam, không đáng để đi đến chiến tranh với Trung Quốc"?! Nhưng với những gì Bưu điện Hoa Nam vừa tường thuật ở trên thì quân đội Trung Quốc, Trung Nam Hải chỉ muốn "thay đổi hiện trạng, đặt ra luật chơi" trên Biển Đông chứ không phải "duy trì hiện trạng" như ông Hùng nói.
Hồng Thủy
(Giáo Dục)

Người Buôn Gió - Giáo Hoàng thuộc nghị quyết?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến công du Châu Âu, sau khi gặp gỡ nguyên thủ Bỉ, Đức ngài ghé Vatican thăm Giáo Hoàng. Tại đây ngài thủ tướng không những được đón tiếp long trọng, mà bất ngờ ngài đã khiến đức Giáo Hoàng bỗng trở thành một người thuộc nghị quyết ĐCVS hay đường lối, chinh sách của đảng CSVN hơn khối cán bộ của đảng.

Báo của TTXVN đưa tin có đoạn.

Giáo hoàng Francis khẳng định Tòa thánh Vatican luôn chủ trương phát triển quan hệ tốt đẹp với Việt Nam, tiếp tục ủng hộ Giáo hội Công giáo Việt Nam tham gia tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Giáo hoàng Francis nhấn mạnh phải thực hiện tốt hơn nữa đường hướng "sống Phúc âm giữa lòng dân tộc," "giáo dân tốt phải là công dân tốt," "người Công giáo Việt Nam phải đồng hành cùng dân tộc Việt Nam xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc," "người Công giáo Việt Nam phải là người yêu nước."


Chuyến đi này của NTD không được báo chí đa dạng tháp tùng, chỉ duy nhất mọi nguồn tin đều phát ra từ TTXVN. Việt Nam có hơn 700 tờ báo thực hiện quyền tự do ngôn luận. Nhưng người ta vẫn thường nói 700 tờ ấy chỉ là một tờ mà thôi. Điều này được chứng minh rõ trong chuyến đi châu Âu của ông NTD. Tất cả các báo khác đều lấy tin nguyên văn lại từ TTXVN.

TTXVN đưa hình thủ tướng NTD bắt tay Giáo Hoàng. Nhìn bên ngoài có vẻ như họ cố chọn khoảnh khắc đạo mạo, oai phong của thủ tướng NTD và vẻ cầu thân của Đức Giáo Hoàng. Qua đây có thể thấy sự kiêu căng và ngạo mạn của những người CS với những người CG còn lâu mới hết. Tấm ảnh bộc lộ luôn thái độ của hai con người. Nếu chúng ta biết đức Giáo Hoàng từng rửa chân cho người nghèo khó, dừng xe giữa đường để chúc phúc cho dân nghèo... thì việc hồ hởi bắt tay một người đến thăm là tính cách thân thiện sẵn có của ngài, chứ không phải là sự trọng vọng, kính nể một nguyên thủ quốc gia.

Đáng ra ông Dũng phải hiểu con người dân giã và hồn hậu của Giáo Hoàng để có thái độ thân thiện tương xứng, nhưng không. Ông đã tranh thủ thế để tỏ vẻ cao ngạo và chiếu cố cho người ông gặp là đức Giáo Hoàng. Nhưng nhìn kỹ thì thấy ông Dũng đang cố gắng gượng, khuôn mặt của ông chứa đầy sự mệt mỏi và nỗi thất bại ảnh hưởng từ cuộc gặp các chính khách Châu Âu. Vẻ chán chường như mấy nơi kia đã chả đâu vào đâu, chỗ này cũng chẳng trông mong gì. Hình ảnh nồng nàn tha thiết, những lời phát biểu có lửa của ông Dũng ở mấy chuyến đi trước đó tan biến đâu hết.

Có thể sự bất cần, thái độ thờ ơ của NTD không hẳn là do ông chủ động cao ngạo. TTXVN cố ý chọn khoảnh khắc vậy thôi. Còn nguyên nhân ông NTD bỗng dưng lạnh nhạt, thiếu lửa trong ngoại giao như vậy, khác hẳn thái độ trước đó ông gặp chính khách châu Âu có lẽ là do chuyến thăm TQ của Phùng Quang Thanh và phiên họp quốc hội xét phiếu tín nhiệm đang chờ ông ở nhà.

Cuộc gặp như TTXVN đưa tin, không có gì quan trọng, mọi thứ như một khuôn mẫu có sẵn. Những ngôn từ quen thuộc, máy móc đến nỗi người đọc cảm tưởng đang đọc bản tin cũ cách đây cả chục năm. Nhưng TTXVN đã gỡ gạc bằng cách đưa lời phát biểu của Đức Giáo Hoàng khiến nhiều người chắc phải kinh ngạc.

Lẽ nào đức Giáo Hoàng lại thuộc đường lối, chính sách của Đảng CSVN đến thế?

Thử đọc lại một lần nữa những gì mà TTXVN đưa ra và bảo đó là lời của đức Giáo Hoàng.

Giáo hoàng Francis nhấn mạnh phải thực hiện tốt hơn nữa đường hướng "sống Phúc âm giữa lòng dân tộc," "giáo dân tốt phải là công dân tốt," "người Công giáo Việt Nam phải đồng hành cùng dân tộc Việt Nam xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc," "người Công giáo Việt Nam phải là người yêu nước."

Bạn có tin được rằng đức Giáo Hoàng tuổi cao, sức yếu với hàng núi công việc phải quan tâm, Ngài có thể thuộc hết và nói trơn tru những cụm từ kia như vậy không.?

Tố Hữu sau này đã nói về bài thơ ông sáng tác cho Nguyễn Văn Trỗi:

- Tôi còn cho Trỗi gọi bác những 3 lần cơ.

Phó thủ tướng Tố Hữu, nhà tuyên truyền cách mạng hàng đầu của VN đã thản nhiên nhét vào miệng cậu thợ điện trẻ ba lần câu Hồ Chí Minh muôn năm trước khi chết. Thậm chí nhét vào miệng chưa đủ, ông còn cho cậu giật cái băng đen bịt mắt trong khi đã bị trói vào cột bắn. Đỉnh cao hơn nữa, ông còn cho trẻ con Việt Nam mới lọt lòng câu đầu đã tha thiết gọi ông Xtalin.

Nếu tiền bối đã như vậy, thì truyền nhân của họ sá gì mà không biến Giáo Hoàng bỗng nhiên trở thành một người thuộc lòng nghị quyết của ĐCSVN? Một khi đã không gỡ gạc gì được từ chuyến làm việc, thông thường họ sẽ đưa tin kểu thế. Cách đưa tin kiểu TTXV về chuyến đến Vatican của NTD có thể khiến cho người cả tin hoang mang, nghĩ rằng Giáo Hoàng ủng hộ đường lối của ĐCSVN về tôn giáo. Nhưng người sành sỏi thì sẽ hiểu, chả có gì tiến triển. Vì nếu có những tiến triển trọng đại, thì TTXVN đã không đưa tin theo công thức cũ mèm, nhất là sẽ không phải gỡ gạc bằng cách nhét vào miệng Giáo Hoàng những lời mà ngài không nói.

Sở dĩ TTXVN làm như vậy, một tay che khuất bầu trời. Cũng cho thấy tin tức từ giáo hội CG VN đến Vatican còn có nhiều vấn đề trở ngại. Nếu Hội Đồng Giám Mục VN, các chức sắc đứng đầu Công Giáo VN có trách nhiệm, họ sẽ dịch bài báo của TTXVN đến gửi Vatican và xin Toà Thánh cho biết đúng Giáo Hoàng đã nói vậy khi gặp thủ tướng NTD không?

Chắc chắn mọi cái sẽ rõ ràng ngay. Lẽ nào cả một giáo hội CGVN lại để TTXV tự tung, tự tác biến Giáo Hoàng thành một người thuộc nghị quyết đảng CSVN như vậy?
  Người Buôn Gió
  (Blog Người Buôn Gió) 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét