Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Tham nhũng và lạm quyền trong ngành tư pháp có dấu hiệu gia tăng

Chính trị – Xã hội

Khôi phục quan hệ hai Đảng Việt Nam – Trung Quốc   -(ĐV)   —  Thúc đẩy quan hệ Việt – Trung phát triển lành mạnh -(ANTĐ)
‘Diễn đàn biển Asean chỉ để thăm dò’  -(BBC)   —  Xua đuổi tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển chủ quyền VN   -(KP)  – Ngoài việc xây dựng các cơ sở kiên cố như nhà hàng, khách sạn trên quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam), Trung Quốc còn gia tăng các hoạt động diễn tập quân sự trên biển.
Từ 3/10, mạng xã hội phải có bộ lọc thông tin vi phạm   -(ICTNews)   —   Siết quản lý thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội   -(TTXVN)  —  Thông tư “nóng” đối với trang tin tổng hợp, mạng xã hội   -(Infonet)   — Người dùng phải chịu trách nhiệm thông tin chia sẻ trên MXH  - (VNN)
Toàn bộ nội dung Thông tư 09, do Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son ký ngày 19-08-2014. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son muốn quản lý cả internet, truy tìm những người đăng tin để xử lý? “Đối với trang thông tin điện tử tổng hợp: Lưu trữ tối thiểu 90 (chín mươi) ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 (hai) năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải. Đối với mạng xã hội: Lưu trữ tối thiểu 02 (hai) năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải“. 
Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”  :  – Những âm mưu đen tối núp bóng “tự do báo chí”  – (QĐND)   —  Trách nhiệm nhà báo – Hiện tình đất nước   -(BVN)
Lý lẽ Quảng Ngãi xin… nghèo, Quảng Nam tự lực   -(ĐV)   —   4000 tỷ làm SGK điện tử: TP.HCM không dùng máy “đểu”    -(ĐV)
Thêm 12 máy chứa chất độc: Quảng Ninh gánh tồn dư “dồn”   -(ĐV)  >>>  Loay hoay, bất lực trước 7.000lít hóa chất siêu độc “nhập khẩu”   >>>  7000 lít dầu siêu độc: Xử lý được nhưng…siêu đắt!
Chủ tịch tỉnh nói về thông tin Bắc Ninh nợ Minh “Sâm” 400 tỷ  -(TP)   —  Vụ chùa Bồ Đề: ‘Có thể phản biện kết luận của công an’  -(NĐT)   — Hà Tĩnh: UBND xã bán Miếu thờ Thành Hoàng làng -(ANTĐ)
‘Cơ quan điều tra Việt Nam thuộc hàng giỏi nhất thế giới’  -(VnEx)   >>>   Tham nhũng và lạm quyền trong ngành tư pháp có dấu hiệu gia tăng   —  Khó phát hiện tham nhũng trong điều tra   -(NLĐ)   —  Đến lúc này, người dân vẫn run sợ Minh ‘sâm’   -(NĐT)   —  Vì sao đến Năm Cam cũng phải ngồi “chiếu dưới” trùm Minh “Sâm”?   -(ĐSPL)   >>>   Ông trùm Minh Sâm… “chạy án” kinh tế nhờ quan hệ VIP?   >>>    Sẽ thu hồi các danh hiệu của trùm xã hội đen Minh “Sâm”?
Xã nào cũng làm vậy thì rất gay!   -(NLĐ)  —  Chính quyền xã bán đất trái phép để gây quỹ   -(VnEx)

Mạng người rẻ bèo  -(Cao huy Huân -VOA)
Hãy cám ơn Trung Quốc  -(Nguyễn hưng Quốc -VOA)
Ngoại giao Việt Nam: có dám vượt sông Rubicon?  - (Phạm Vũ Lửa Hạ)  -Kẻ nào dám vượt sông Rubicon là dám chấp nhận hành động không thể thay đổi/đảo ngược được (irrevocable), hiểu rằng không thể quay đầu trở lại (to pass a point of no return). Nếu đủ can đảm (và may mắn?), thì mới có cơ may tạo nghiệp lớn như Julius Caesar.
KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI  -(Thái bá Tân FB)

Trước lúc ra về, người thương bình này tranh thủ  chụp tấm hình lưu niệm
Lê Quốc Tuấn – Đảng cộng sản, chính quyền Việt Nam: một tập đoàn phản quốc  -(DL)
Nguyên Thọ – Án tù cho 3 nhà hoạt động Việt Nam-(DL)

Hai ngày đối mặt với công an  -(VNTB) – Phạm đình Trọng


“Trung Quốc rất coi trọng chuyến thăm của ông Lê Hồng Anh”  -(VnEc)
Các nước ASEAN thống nhất quan điểm ứng xử trên Biển Đông  -(GDVN) – Trong ứng xử của mình, các nước ASEAN phải thực sự kiềm chế, không được làm phức tạp thêm tình hình trên Biển Đông và phải xây dựng được lòng tin.
Diễn biến trên biển Đông rất phức tạp và khó đoán định  -(PLTP)  -Ngày 27-8, Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 5 (AMF-5) và Diễn đàn biển ASEAN mở rộng lần thứ 3 (EAMF-3) đã chính thức diễn ra tại TP Đà Nẵng.   —   ĐÓN ĐỢI GÌ TỪ AMF-5 VÀ EAMF-3 (26-28/8) TẠI ĐÀ NẴNG?  -(TS Đinh hoàng Thắng FB /PTS)
Video: Cán bộ Bộ Công Thương nhận tiền lót tay công khai tại trụ sở?  -(VOV)  —  Ông Lê Đăng Doanh: “Người dân đang khát khao cải cách” -(VnEc)   —  Nhập 10.000 công nhân TQ vào vì lao động trong nước không đủ trình độ!   -(MTG)   —  “Đẩy mạnh uống bia Sài Gòn“: Chỉ bắt buộc ở các cuộc họp dùng ngân sách nhà nước!  -(MTG)
10.000 tỷ đóng tàu vỏ thép:Hai mẫu của SBIC vướng lỗi nặng   -(ĐV)
Mới mẻ gì mà thí điểm?  -(MTG)  – Bởi luật Quảng cáo và cả Pháp lệnh quảng cáo trước đó không hề cấm việc này. Như vậy việc cấm quảng cáo trên xe buýt của TP không chỉ đi ngược với luật chuyên ngành mà còn đi ngược với tinh thần “người dân được làm những gì pháp luật không cấm” của luật Doanh nghiệp (DN). Không chỉ thế, nó cho thấy một sự tụt hậu về mặt tư duy của TP vốn vẫn được coi là năng động nhất của cả nước.
Hình ảnh của một vụ cướp laptop diễn ra ở chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) vào năm ngoái mà camera hành trình ô-tô tình cờ ghi lại được
Mập mờ dán nhãn biến đổi gene: Người tiêu dùng thành ‘chuột bạch’?  -(MTG)
52.000 người thiếu đói trong tháng 8.2014  -(MTG)
Máy tính bảng biến trẻ thành “mồi ngon” của bọn cướp?  -(MTG) -Một trong những vấn nạn an ninh-xã hội nhức nhối ở TPHCM là nạn cướp giật tung hoành từ đường phố lớn đến những con hẻm nhỏ khiến ai nấy điều khiếp đảm, nơm nớp lo sợ. Trang bị cho một đứa trẻ học lớp 1-3 một máy tính bảng trị giá 5 triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng có khác gì biến con trẻ thành mục tiêu “hấp dẫn” cho bọn cướp !
Hình ảnh của một vụ cướp laptop diễn ra ở chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) vào năm ngoái mà camera hành trình ô-tô tình cờ ghi lại được ===>>>

***************************************************************
Lý luận của cậu học trò Albert Einstein khi còn ngồi ở ghế nhà trường với vị giáo sư.  -(Kim Dung)
Việt Nam và Ấn Độ tăng cường quan hệ đặc biệt về quốc phòng và dầu khí  -(RFI)   >>>   Biển Đông : Ấn Độ tiếp tục phớt lờ Trung Quốc để hợp tác dầu khí với Việt Nam
Quan hệ Trung Việt phát triển lành mạnh, ổn định là cần thiết  -(RFA)
Ba tờ báo bị phạt vì ‘thông tin sai sự thật’  -(BBC)  -Đó là ba tờ báo Tiền Phong, báo điện tử Đất Việt và báo điện tử Kiến thức, mỗi tờ bị xử phạt 60 triệu đồng.Nội dung liên quan tin về một bài văn được cho là của một học sinh tiểu học ở Quy Nhơn, gửi thư cho bố là người lính trực chiến ở đảo. Trong thư, em bé “hồn nhiên” kể về quan hệ ngoại tình giữa mẹ và một công an phường.
Bài liên quan ở Blog TCTP :  “Đả thảo kinh xà” và màn “Kim thiền thoát xác” của Báo Đất Việt  -(TCTP)   >>>   Chuyện như đùa của “Em là Hải Lý” và báo Đất Việt
Mỹ lên án Việt Nam kết án 3 nhà hoạt động nhân quyền   -(RFI)   —   Phiên tòa Đồng Tháp làm thế giới quan ngại về nhân quyền ở VN  -(RFA)
Phản ứng của các nhà dân chủ về bản án xử 3 nhà yêu nước -(RFA)
Chính trị hóa Công lý -(RFA)Ngành tư pháp tại Việt nam không phải là độc lập và lại được xem là một công cụ chính trị của đảng cầm quyền. Mới đây đảng cộng sản lại có thêm những cố gắng để kiểm soát chặt chẽ hơn những người làm việc trong ngành luật pháp ở Việt nam.
Lao động Trung Quốc ở Vũng Áng đủ lập 2 “sư đoàn” -(RFA)

Kinh tế

NHNN thúc đẩy vay tín chấp: Tháo gỡ dòng vốn đi đâu?   -(ĐV)   —  Nếu Việt Nam rơi vào kịch bản nhiều ngân hàng cùng lúc sụp đổ?  -(VNTB)
Bất động sản Trung Quốc thi nhau giảm giá -(VnEc)  —   “Không chấp nhận doanh nghiệp nhà nước là kém hiệu quả, thua lỗ, tiêu cực”  -(Bizlive) -TT Dũng.  —  Thủ tướng: Không chấp nhận cứ doanh nghiệp nhà nước là thua lỗ, tiêu cực!   -(Dân trí)
Công ty Nhật, Mỹ và EU tiếp tục tháo chạy khỏi Trung Quốc-(Bizlive)
TP.HCM: Khách sạn 5 sao có xu hướng ế khách-(Bizlive)  —  Tài chính 24h: Trần lãi suất huy động sẽ tiếp tục giảm?-(Bizlive)   —   Doanh nghiệp 24h: Lãi khủng của Vietnam Airlines “không đáng kể”?-(Bizlive)
NÓNG: Kết quả Vinafood 1 và 2 thầu bán 500.000 tấn gạo cho Philippines  -(DV)   >>>   6 năm nữa, Việt Nam sẽ xuất khẩu thịt lợn, gà
Siêu thị Hiway ngập tràn rau quả Trung Quốc  -(GDVN)
Cửa hàng ế ẩm, bánh trung thu hạ giá sớm  -(NLĐ)  —    Bà Phạm Chi Lan: Lạm phát thấp nhưng doanh nghiệp chưa mừng!  -(MTG)
Exxon Mobil – PVN sắp có dự án tỷ đô?   -(BBC) -Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang đàm phán hợp tác với tập đoàn dầu khí Exxon Mobil của Mỹ về một dự án điện khí tại Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ đôla.

Thế giới

Palestine, Israel đạt thoả thuận ngừng bắn   -(VOA)   —   Hàng trăm lính Nga bị thương được đưa về St. Petersburg -(TTXVN)   —  Mỹ – EU trừng phạt: Putin còn trụ được lâu?    -(ĐV)
Singapore bí mật tăng gấp đôi tiêm kích F-15SG   -(ĐV)  -Theo Jane’s Defence Weekly, Không quân Singapore (RSAF) đã âm thầm mở rộng phi đội chiến đấu cơ F-15SG từ 24 chiếc lên 40 chiếc.
‘Các nhà lãnh đạo thế hệ kế tiếp’ về nước sau khóa học ở Mỹ  -(VOA) -Mười nhà chuyên môn từ khắp nơi trên thế giới đã ở Hoa Kỳ trong suốt năm qua – để học hỏi chi tiết các đặc điểm của chính quyền địa phương. Họ là những người đầu tiên tham gia một chương trình gọi là “Các nhà Lãnh đạo Thế hệ Kế tiếp,” do một viện chính sách ở Washington điều hành. Thông tín viên VOA Ia Meurmishvili đã dự buổi lễ tốt nghiệp mới đây và ghi nhận chi tiết.
Lý giải về những đường hầm bí mật ở biên giới Trung Quốc -(VnEc)  -Vệ tinh phát hiện “hàng chục đường hầm xuyên biên giới” ở vùng Tân Cương và dọc theo biên giới giữa Trung Quốc với Triều Tiên…
ISIS: Đứa con ác quỉ của Bin Laden đã đủ lông cánh  -(MTG)
Tướng Nga cấp cao thăm Trung Quốc bàn hợp tác quốc phòng    -(ĐV)
Chánh án tòa Tối cao Trung Quốc lên tiếng vụ Chu Vĩnh Khang  -(GDVN)  —  Trung Quốc vẫn áp dụng các nguyên tắc chỉ đạo của Đặng Tiểu Bình về đối ngoại. -(RFI)
Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế bị điều tra  – (NLĐ)
Giới chức quân sự Mỹ và Trung Quốc thảo luận cách hành xử trên không -(RFI)
Nhật Bản có nguy cơ bị sóng thần hơn 23 mét. -(RFI)   —  Thảm họa nguyên tử Fukushima gây tốn kém ít nhất 80 tỷ euro -(RFI)  —  Thủ tướng Shinzo Abe gửi thư tri ân các binh sĩ Nhật Hoàng tử trận -(RFI)
Thỏa thuận ngừng bắn lâu dài tại Gaza, sau 50 ngày xung đột -(RFI)
Đàm phán giữa Tổng thống Nga và Ukraina không mang lại kết quả cụ thể. -(RFI)
Pháp: Tân nội các khẳng định xu hướng xã hội-tự do kinh tế -(RFI)
Cuba rụt rè mở cửa làm gia tăng bất bình đẳng  -(RFI)
Trung Quốc: cựu chủ tịch UB Nhà Nước chuyên về phát triển bị bắt  -(RFA)
Nam Hàn: Dân chúng biểu tình ngồi tại quốc hội-(RFA)
Singapore tăng cường an ninh mạng-(RFA)

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học- Xã hội

149 giáo viên ra đi, không biết ngày về  -(TT)
Sư tử TQ canh di tích:Tha hóa về biểu trưng văn hóa!    -(ĐV)
Vợ Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM được bổ nhiệm vị trí mới  -(VTC)
Giáo dục cần ổn định nhưng Việt Nam lại liên tục thay đổi  -(PLTp)

Chủ tịch huyện yêu cầu đẩy mạnh tiêu thụ bia  -(Bizlive)  -Trang thông tin điện tử huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đăng tải công văn do Chủ tịch huyện Nguyễn Văn Bổng ký, yêu cầu người dân, nhà hàng, chủ khách sạn trên địa bàn đẩy mạnh sử dụng bia Sài Gòn, nước khoáng Sơn Kim.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh nói gì về công văn yêu cầu uống bia Sài Gòn?   -(DV
Xã bán miếu thờ Thành Hoàng lấy… 9 triệu đồng   -(DT)    —   Hà Tĩnh: Xã âm thầm bán… miếu thờ Thành hoàng làng  -(DV)
Giang hồ xông vào nhà chém người giữa ban ngày  -(VTC)
Bắt giam nguyên GĐ Công ty Cao su Hà Tĩnh  -(MTG)   —   Vụ tham ô 5,2 tỷ đồng: Bắt nguyên tổng giám đốc Công ty cao su Hà Tĩnh -(Bizlive)
“Lật tẩy” vụ lập hồ sơ trồng cao su khống rút tiền nhà nước ở Hà Tĩnh  -(DT)
Hiệu trưởng phá nát sân trường để… tìm vàng  -(TP)   >>>  Bị tát, con rể đoạt mạng bố vợ bằng nhát dao hiểm ác
Bắc Giang: Bóc gỡ đường dây buôn lậu ô tô hạng sang với số lượng lớn  -(Bizlive)
Dùng mã tấu đi “hỏi tội”, chém trọng thương 2 người  -(NLĐ)   >>>  Đánh chết người vì bực tức “thằng kia chạy xe nhanh”   >>>  Chở thuê 26 bánh heroin, bị tử hình   >>>   “Ôm” 3 kg ma túy nhưng chỉ bị tù chung thân
Bắt giám đốc chiếm đoạt hàng trăm ngàn USD của đối tác nước ngoài  -(PLTP)

Tham nhũng và lạm quyền trong ngành tư pháp có dấu hiệu gia tăng

VnExpress

Thứ tư, 27/8/2014 | 00:00 GMT+7
“Muốn chống tham nhũng có hiệu quả trước hết phải chống ngay trong các cơ quan chống tham nhũng, không thể có vùng cấm, đặc quyền, ngoại lệ”, đại diện TAND Tối cao nói.
Ngày 26/8, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thảo Tăng cường liêm chính, trách nhiệm giải trình và minh bạch trong ngành hành pháp do Bộ Công an phối hợp với Cơ quan phòng, chống ma tuý và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) Việt Nam tổ chức.

Ông Nguyễn Chí Công, đại diện TAND Tối cao, nói rằng tham nhũng và lạm quyền của cán bộ trong ngành tư pháp cũng như công an ở Việt Nam đang có dấu hiệu gia tăng. Từ đầu năm 2010 đến nay, các hành vi như bức cung, dùng nhục hình, làm sai lệch hồ sơ vụ án dẫn đến oan sai, bao che, bỏ lọt tội phạm, “chạy án”, nhận hối lộ, ra quyết định trái pháp luật… liên tục được phát hiện.
f-6465-1409059008.jpg
Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Văn Hiếu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nguyễn Đông
Dẫn ra hàng loạt các vụ án nổi cộm như dùng nhục hình xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên), vụ án liên quan cựu phó giám đốc Công an Hải Phòng Dương Tự Trọng hay vụ làm sai lệch hồ sơ của ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang, ông Công kiến nghị: “Muốn chống tham nhũng có hiệu quả thì trước hết phải chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan chống tham nhũng, không thể có vùng cấm, đặc quyền, ngoại lệ trong chống tham nhũng”.
Trong khi đó, Phó Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao Võ Kim Sáu cho rằng, những hành vi tham nhũng trong hoạt động điều tra hình sự được thể hiện dưới nhiều hình thức và vì họ thường hiểu biết pháp luật, có kinh nghiệm trong việc che giấu hành vi nên rất khó phát hiện. Do đó cần phải quy định cụ thể thẩm quyền điều tra tội phạm tham nhũng trong hoạt động tư pháp; công khai, minh bạch một số hoạt động điều tra hình sự;…
Giám đốc UNODC tại Việt Nam, tiến sĩ Zhuldyz Akiseva cho rằng cảnh sát là lực lượng có sự hiện diện và tiếp xúc nhiều nhất với người dân, được trao quyền lớn nhất nhằm thực thi pháp luật. “Do đó, đảm bảo liêm chính của lực lượng cảnh sát đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được lòng tin của người dân, và tạo ra môi trường công cộng an toàn”, bà nói.
Theo tiến sĩ Akiseva, việc Bộ Công an triển khai những hoạt động liêm chính trong lực lượng công an là một bước đi kịp thời và là đóng góp quan trọng trong nỗ lực chống tham nhũng.
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, nói sự khác nhau về chế độ chính trị, thể chế kinh tế, quy định của pháp luật giữa các quốc gia tạo nên những quan niệm khác nhau về hành vi phạm tội và quan điểm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Vì thế việc chia sẻ quan điểm, kinh nhiệm trong công tác thực thi pháp luật và đấu tranh phòng chống tham nhũng là cần thiết.
“Bộ Công an luôn chú trọng công tác rèn luyện tư cách, phẩm chất, đạo đức người cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng và xử lý nghiêm các trường hợp mắc sai phạm. Trong đó biện pháp cần thiết là phải đề cao tính kỷ luật, tăng cường liêm chính, minh bạch trong hành động và thực hiện tốt hoạt động giám sát”, Thứ trưởng nói.
Nguyễn Đông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét