Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Hệ thống điện tại Việt Nam đang bất ổn

Chính trị – Xã hội

Khu vực hành chính Tam Sa, thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm của Việt Nam vào năm 1974.
Biển Đông : Trung Quốc khởi công xây trường học trong quần đảo Hoàng Sa  -(RFI) -Khu vực hành chính Tam Sa, thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm của Việt Nam vào năm 1974. CHINA OUT AFP PHOTO  ===>>> 
TQ khởi công xây trường học ở Hoàng Sa  -(BBC) -Trung Quốc xây trường học ở ‘Tam Sa’ trong lúc đại diện của họ tại Liên Hiệp Quốc tiếp tục lên án Việt Nam.   —     ‘Bằng chứng của Trung Quốc vô giá trị’ -(BBC)
‘Anh trai tôi bị chuyển trại bất ngờ’ -(BBC /nghe) – Ông Quyết nói anh trai của ông có thể đã bị chuyển đi do gần đây có những phát ngôn kêu gọi phản đối vụ tranh chấp biển đảo đang xảy ra giữa Trung Quốc với Việt Nam.
LS Lê Quốc Quân bị ‘âm thầm’ chuyển trại  -(BBC)  – Nhưng cũng có sự di chuyển trong trại có thể không chỉ do bệnh mà do gần đây… anh Quân ở trong và anh biết tin về biển đảo, thì anh Quân có biểu tình và hét Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam ở trong trại, chỗ buồng giam của anh ấy” -Lê Quốc Quyết, em trai LS Quân   —    Luật sư Lê Quốc Quân bị âm thầm chuyển trại  -(RFI)
Việt-Trung đối thoại cấp cao trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông  -(RFI)  >>>  Singapore : Lập trường của Trung Quốc về Biển Đông có “thay đổi quan trọng”   >>>   Tranh chấp Biển Đông : Việt Nam và Trung Quốc tìm hậu thuẫn quốc tế    >>>   Châu Á đua nhau liên minh chiến lược
Chuyện trái bóng và giàn khoan  -(RFA)   >>>   Tọa đàm về tình hình Biển Đông tại Hà Nội  >>>  Chiến tranh biển Đông không có lợi cho bất kỳ quốc gia nào
phuckien
Học sinh tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc chào cờ  -(TTXVA)  – Nhìn cứ ngỡ là những đội viên Tiền Phong, cháu ngoan của Bác … thực ra thì lại là học sinh của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Lý giải sao về điều này ? Nguy cơ bị lệ thuộc, đồng hóa là có thật ! – Hình trên
Nạn ô nhiễm ở Trung Quốc – Bài học cho Việt Nam  -(RFA)
____________________________________________________________________
Độc diễn và cô đơn  -(Viettusaigon -RFA)
Văn tự bán Hoàng Sa, Trường Sa đâu? -(Nguyễn tường Thụy -RFA)
Một cách trả thù hèn hạ: Ls Lê Quốc Quân bị đưa vào trại Quảng Nam   -(JB Nguyễn hữu Vinh -RFA)
Màn kịch độc ác và tàn nhẫn?   -(JB Nguyễn hữu Vinh -RFA)  -Thái độ và hành động đáng ngờ  – Trong con mắt của những người dân Việt Nam mộc mạc vốn thừa mứa lòng tin, người ta sẽ nghĩ rằng sau cuộc khốc liệt 1979 trên toàn tuyến biên giới, Việt Nam thấm đòn đau từ anh bạn láng giềng to xác quen ăn hiếp và bắt nạt thì tưởng như sẽ không bao giờ có thể ngoái đầu quay lại với những kẻ thù tàn bạo, quay quắt mà chính họ đã nguyền rủa. Thế nhưng cả dân tộc không ngờ, cả dân tộc đã bị dồn vào một khúc quanh đau đớn nhất của lịch sử: Giai đoạn nô lệ ngoại bang.
Trung Quốc mở chiến dịch chống lại Việt Nam  – (Phiatruoc)
Về những kẻ bắn vào nhân dân – (Phiatruoc)
Biển Nam Hải và các bãi san hô ngầm dưới triều đại nhà Minh và Thanh: Các trình độ hiểu biết địa dư và sự kiểm soát chính trị (cuối) – (Phiatruoc)  – Phần I & II
____________________________________________________________________
Cụ già cũng dường như trẻ lại bởi những điệu nhảy cùng ban nhạc Hạm đội 7 Hoa KỳNgười Đà Nẵng “cháy” cùng ban nhạc Hạm đội 7 Hoa Kỳ  -(KP)  – Cụ già cũng dường như trẻ lại bởi những điệu nhảy cùng ban nhạc Hạm đội 7 Hoa Kỳ  ===>>
Mời xem lại loạt bài cũ :
Hải chiến Hoàng Sa – 40 năm nhìn lại  -(TN)  -Ngày 19.1.1974, Trung Quốc xua quân xuống cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa lúc bấy giờ đang thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Trong hoàn cảnh có nhiều bất lợi, các quân nhân Việt Nam vẫn nổ súng chống lại kẻ xâm lược nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Cuộc vệ quốc thất bại. Hoàng Sa rơi vào tay ngoại bang.
Hải chiến Hoàng Sa – 40 năm nhìn lại – Kỳ 2: Hành quân giữ đảo   —Hải chiến Hoàng Sa – 40 năm nhìn lại – Kỳ 3: Tương quan lực lượng   —   Hải chiến Hoàng Sa – 40 năm nhìn lại – Kỳ 4: Nổ súng chống giặc  –   Hải chiến Hoàng Sa – 40 năm nhìn lại – Kỳ 5: Bỏ mình vì nước
Hồ sơ ngoại giao Mỹ về Hải chiến Hoàng Sa – Kỳ 1: Bàn cờ nước lớn -(TN)  —  Hồ sơ ngoại giao Mỹ về Hải chiến Hoàng Sa – Kỳ 2: Hoàng Sa ở Hội đồng Bảo an LHQ   —    Hồ sơ ngoại giao Mỹ về Hải chiến Hoàng Sa – Kỳ 3: Toan tính của Trung Quốc
-(VOA /phamtayson)- Năm 2010
Không loại trừ Trung Quốc tập kích tàu bè, bắt cóc con tin  -(TT)
Biển Đông nóng:Trung Quốc có dấu hiệu sử dụng vũ khí!   -(ĐV)  >>>   Xây đảo ở Gạc Ma: Không loại trừ Trung Quốc muốn ADIZ     >>>   Mỹ xoay trục, sợi xích nóng cắt phá đường lưỡi bò    >>>   Những vũ khí Nhật Bản khiến Trung Quốc khiếp vía
Chưa rõ nguyên nhân 11 ngư dân chìm tàu ở Hoàng Sa   -(ĐV)  – vào 9 giờ 30 phút sáng nay, Đài đã nhận được thông tin tàu cá QNg 95814 (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị phá nước và đang chìm tại vị trí có tọa độ 16,16 độ Vĩ Bắc – 111,43 độ Kinh Đông, nằm trong khu vực quần đảo Hoàng Sa. Ngư dân đã dược cứu bỡi tàu khác.
Trung Quốc cố tình vứt bỏ “16 chữ vàng và 4 tốt”  -(Bizlive)   –   Cái gai giữa biển làm nhức nhối ASEAN  -(DT)   >>>   Phản đối Trung Quốc xây dựng trường học trên đảo Phú Lâm
TQ mưu đồ làm điều xấu, phi pháp gì nữa ở Hoàng Sa của VN?  -(KT)   >>>   TQ thách thức VN mang Công thư TT Phạm Văn Đồng ra tòa quốc tế
Căng thẳng ở Biển Đông chưa ảnh hưởng vận chuyển hàng hóa   -(MTG)   >>>   Kiện Trung Quốc và các chiến thuật rút ra từ Philippines
Trung Quốc tập trận hải quân, nã pháo dữ dội trên biển  -(NĐT)   —   Gắp lửa bỏ tay người   -(PT)   >>>  Quan chức Mỹ: Mưu toan lấp liếm của Trung Quốc “quá kém cỏi”!    >>>   Trung Quốc: Thà chịu mất mặt trước thiên hạ   >>>   Bài học chiến tranh biển đảo nhìn từ hải chiến Anh – Argentina 1982
Quốc hội và công thư Phạm Văn Đồng - (TBKTSG )   >>>   Tàu to lưới lớn vẫn chưa thể yên tâm!  –   Trung Quốc ngày càng lộ rõ ý đồ độc chiếm Biển Đông   -(VOV)
Trung Quốc thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới trên biển Đông  -(TN)   >>>  Tường thuật từ Hoàng Sa: Máy bay trinh sát Trung Quốc liên tục tuần tiễu    >>>   Máy bay trinh sát Trung Quốc tiếp tục xuất hiện quanh giàn khoan
Con đường dẫn đến thảm sát Gạc Ma  -(TVN)   —   TQ dựng căn cứ thay đổi cục diện Biển Đông  -(VNN)   >>>   Biển Đông tuần qua: Không phải nước bé thì ‘ngậm miệng chịu thiệt’   >>>   Từ Hoàng Sa: Tàu TQ mở rộng bán kính quanh giàn khoan    >>> Nhật ký Hoàng Sa: Tàu Trung Quốc leo thang
Nhật Bản từng “giúp” TQ thành công  -(TVN)   —  Trung Quốc ‘trỗi dậy hòa bình’ hay vô trách nhiệm?   >>>  Vu cáo trước Liên hợp quốc, TQ lộ điểm yếu
Mất Biển Đảo không lo trong khi là người đứng đầu “lãnh đạo toàn diện và chót vót” cái xứ VN, lại đi lo mấy cái mà mấy chục năm lo không được, hơn nữa bộ trưởng GD và PTT đặc trách GD làm gì- Mời xem lại :Tổng bí thư: Chấm dứt thành tích ảo trong giáo dục -(VNN)

https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/10401427_884312578260947_5991935937353172323_n.jpg
Hôm nay chúng ta xem lại bản đồ do chính quyền VIỆT NAM CỘNG HÒA vẽ thì biết ngay ai là Ngụy, ai bán nước. Thời gian trả lời tất cả, nhưng ít ai nghĩ rằng câu trả lời chỉ trong chưa đầy 40 năm. -(Phạm đăng Quỳnh FB)
NƯỚC ĐẠI VIỆT TA THỜI TRẦN ĐÃ “THOÁT TRUNG” NHƯ THẾ NÀO – BÀI 2   -(Tễu)
Kẻ thù ta đâu có phải là người …  -(Anh Vũ )  >>>  Trung Hoa nhật báo lại viết gì về Biển Đông thế ạ?…
Xin hãy mở to mắt   -Nguyễn Trung -(Viestudies)

Trung Quốc bị Việt Nam Dân chủ Cộng hoà lừa rồi  -(Boxitvn)

Xã luận cuối tuần 14/6/2014: Châu Âu sẽ cấm vận ODA đối với Việt Nam?  -(Boxitvn)

NÓI THẬT CHO NHAU NGHE (Kỳ 3)  -(Boxitvn)

CÓ CẦN PHẢI THÔNG CẢM CHO ÔNG PHẠM VĂN ĐỒNG? -(Boxitvn)

“Việt Nam – Trung Hoa, …Hồ Chí Minh – Mao Trạch Đông!”  -(DCVOnline)  >>>   “Việt Nam – Trung Hoa, …Hồ Chí Minh – Mao Trạch Đông!” (2)
7 dân biểu Victoria, Úc kêu gọi Nguyễn Tấn Dũng thả ngay Đỗ Thị Minh Hạnh  -(DLB) -Nguyễn Quang Duy tường trình
Đại sứ Trung Quốc Wang Min tố cáo chính quyền Hà Nội từ năm 1974 trở về trước luôn nhìn nhận Hoàng Sa – Trường Sa (mà TQ gọi là Tây Sa và Nam Sa) là thuộc về của TQ -(DLB)
Bộ Trưởng Nguyễn Bắc Son và bài ca dâng Đảng -(DLB)   —  Phật Giáo, giá trị Á Đông, và dân chủ -(DLB)   —   Adam Michnik- Lời khuyên từ người cha bên kia chiến tuyến -(DLB)
Người giữ nước – kẻ bán nước -(DLB)

Dân chê đại biểu quốc hội dốt  -(DLB)—-    Tuyên bố của Phong trào Liên đới Dân oan Tranh đấu Việt Nam -(DLB)
Việt Nam không dám kiện thì Trung Quốc đi kiện trước -(DLB)   —  Làm thiện nguyện cũng bị đàn áp, bắt bớ -(DLB)
Ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng có Lợi hay có Hại? -(DLB)   —   Quan niệm của ý đảng và lòng dân về cái quyền tự do ngôn luận -(DLB)

BỎ CHẠY KHI BỊ XÂM LƯỢC THÌ BẢO VỆ TỔ QUỐC BẰNG CÁCH GÌ!?  -(Dannews)

Hoàng Nhất Phương – Điểm sách “Sau Bức Màn Đỏ” của Hoàng Dung  -(DL)   >>>   Minh Phát Đạt – Thoát sợ   >>>   Govapha – Thoát Đảng Cộng Sản Việt Nam “đỉnh cao trí tệ”
‘Tự do cái con c.’  -Bùi bảo Trúc -(NV)
_____________________________________________________________________________
Vai trò của CS Hoa Lục với Việt cộng trong chiến tranh 1945-1963  -(DCCT)   >>>   Sinh viên Nguyễn Phương Uyên khởi kiện Hiệu trưởng Trường ĐHCNTP TP.HCM
Philippines đề nghị ASEAN kêu gọi 1 lệnh cấm xây dựng ở Biển Đông  -(GDVN)   >>>  Khả năng săn ngầm của Nhật Bản vô đối ở châu Á, TQ không phải đối thủ   >>>   Báo Campuchia: Trung Quốc lao vào tranh chấp, không chịu xuống thang
Biển Đông nóng:Trung Quốc có dấu hiệu sử dụng vũ khí!  – Lê ngọc Thống – (ĐV)  – Vấn đề rút ra ở đây là sự độc ác, tàn bạo, dã man của Trung Quốc là bản chất vốn có của lính Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Để cướp đất, cướp đảo, cướp biển của người khác thì chúng có thể làm bất cứ điều gì ngoài quy ước, đạo lý. Đừng nghĩ rằng Trung Quốc sẽ không làm gì vì quy ước, ký kết, thỏa thuận, đạo lý…mà Trung Quốc sẽ làm tất cả khi họ có thể.
Họp báo quốc tế về biển Đông: Trung Quốc bịa đặt, xuyên tạc lịch sử  - (TNO)17 giờ chiều nay, 16.6, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế lần thứ 5 về tình hình biển Đông với hơn 200 phóng viên trong nước và quốc tế tham gia đưa tin.
Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc “sắp sang Việt Nam”   -(VnEx)   >>>   Philippines phản đối Trung Quốc xây trường tại Hoàng Sa   *** Hồi năm ngoái Trung cộng quậy Scarborough của Phi thì nín thinh, nay Phi lại làm chuyện này không biết mấy “anh hùng đánh Tây đuổi Mỹ” nghĩ thế nào nhỉ.
HD-981 : Việt Nam tố cáo hành vi vu khống của Trung Quốc  -(RFI)   >>>   Khó xẩy ra xung đột quân sự tại Biển Đông   >>>   Manila tố cáo Bắc Kinh tăng tốc bành trướng tại Biển Đông
Hóa giải công hàm Phạm Văn Đồng khó hay dễ?  -(RFA)
Mùa hè và những bệnh nhân nghèo cao tuổi  -(RFA)
Hồ Chí Minh: Con khủng long ba đầu, chín đuôi  -(DLB)
Đại sứ Trung Quốc tố cáo Hà Nội từ năm 1974 trở về trước luôn nhìn nhận Hoàng Sa – Trường Sa thuộc về của TQ  –   Ngoc Nhi Nguyen (Danlambao) dịchĐây là phần dịch toàn văn bài nói chuyện của đại sứ TQ tại UNCLOS:
Hồ Chí Minh – Một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 2)  -(DLB)
Nguyễn Hưng Quốc – Lời giới thiệu: Nguyễn Xuân Thu và tầm của cái tâm   -(DĐTK)
Trần Vũ – Quân đội Công dân -(DĐTK)   —  Owen Ullmann – Chiến Công Phi Thường Của Những Con Người Bình Thường-(DĐTK)
Ðoàn Viết Hoạt – THOÁT TRUNG: Đầu Thế Kỷ 20 và Đầu Thế Kỷ 21-(DĐTK)
Đinh Cường – Đọc lại Căn Nhà Của Mẹ, nhớ một năm ngày mất Thế Uyên-(DĐTK)   —  Thế Uyên – Mưa trong sương-(DĐTK)
“Thiên đường Cộng sản “– đến những cái DANH THIẾP cũng bi cầm tù – (Tô Oanh – RFA)
BBC PHỎNG VẤN BÀ BẢY VÂN, VỢ BÉ THỨ 2 CỦA TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN   -(Pastor LOUIS Ngo – Youtube)- PV Xuân Hồng của BBC  thực hiện hồi mấy năm trước, nhưng ở đây có đầy đủ, trên 1 giờ đồng hồ.

Kinh tế

Vì sao Cty Hoàng Lâm dễ dàng “ẵm trọn” 26,5 tỷ đồng ngân sách?  -(GDVN)  – Một số cơ quan hữu quan ở Điện Biên đã cố tình “tạo điều kiện” cho Công ty Hoàng Lâm Điện Biên “ẵm trọn” 26,5 tỷ đồng tiền hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.  >>>  Thương lái Trung Quốc ồ ạt mua hoa thanh long làm gì?
Cáo buộc “đi đêm” với Vinafood 2: Báo Philippines tiết lộ con số 25 triệu USD  -(Bizlive)   –   Nghi án Vinafood ‘đi đêm’ bán rẻ:Lỗ nặng “đè” nông dân  -(ĐV)
Trắng tay vì công ty Trung Quốc  -(DT)   >>>   Giá vàng tăng nhẹ sáng đầu tuần
 Gánh nặng bảo lãnh nợ vay  -(TBKTSG)  >>>  TPHCM: Đối mới công nghệ để khỏi phụ thuộc Trung Quốc    >>  Trung Quốc không có ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính VN   >>>   Vinafood 2: “Không có chuyện hối lộ để bán gạo cho Philippines”    >>>  Xuất khẩu gạo sang Philippines không đạt kế hoạch
Hô hết hàng ăn chênh rồi âm thầm giảm giá căn hộ  -(VEF)
Mỗi người dân phải “gánh” hơn 905 USD nợ công  -(MTG)   —   Chặt bỏ vàng trắng cao su: Người dân tự làm tự chịu?   -(ĐV)
Phí bảo hiểm vỡ nợ ngân hàng xuống thấp nhất 6 năm   -(VnEx)
Gazprom muốn mua 49% cổ phần lọc dầu Dung Quất  -(VnEc)
Nông sản Việt Nam phải bớt lệ thuộc vào Trung Quốc   -(RFI)

Thế giới

Tàu sân bay Mỹ đến Vùng Vịnh  -(BBC)   —   Iraq: Mỹ điều hàng không mẫu hạm đến vùng Vịnh  -(RFA)   —   Irak : Hàng không mẫu hạm Mỹ tới vùng Vịnh  -(RFI)   –    Irak chuẩn bị phản công, Mỹ không gửi bộ binh  -(RFI)   –   Iran sẵn sàng hợp tác với Mỹ giúp Irak  -(RFI)
Mỹ phái tàu sân bay đến vùng Vịnh để đối phó với khủng hoảng Iraq  -(VOA)
Aung San Suu Kyi thúc đẩy tu chính Hiến pháp Miến Điện  -(RFI)
Sứ quán Nga tại Kiev bị ném đá và bom xăng  -(RFI)   —  Nhà ngoại giao Ukraine mô tả ông Putin bằng ngôn từ thô tục  -(VOA)
Ukraine tưởng niệm các nạn nhân vụ máy bay bị bắn rơi-(VOA)
Sợ bị Thái Lan truy bức, hơn 110 ngàn di dân Cam Bốt hồi hương  -(RFI)  —   Hơn một trăm ngàn dân Campuchia rời Thái Lan về nước  -(RFA)
Đàm phán Nhật – Bắc Hàn về các nạn nhân bị bắt cóc -(RFA)
Trung Quốc muốn trấn an Đài Loan-(RFA)   —    Israel bắt giữ 80 người Palestine  -(VOA)
Tuần dương Italia cứu 218 thuyền nhân Syria -(VOA)  —   Yemen: Nổ súng trên xe y tế, ít nhất 7 người thiệt mạng-(VOA)   –  Pakistan oanh kích hạ sát hàng chục phiến quân-(VOA)
Ảnh: Kim Jong-un cưỡi tàu ngầm rỉ sét “made in China” ra biển  -(GDVN)  >>>   Gen trội và gen lặn của “người Trung Quốc”    >>> Mỹ đánh giá gì về tàu ngầm thông thường to nhất thế giới của TQ?
Nhật Bản muốn đưa quân đến vịnh Ba Tư  -(MTG)   >>>  Quân nổi dậy Iraq thảm sát 1.700 tù binh

Bức ảnh khiến cả thế giới phải “căm ghét” World Cup 2014 - (TTXVN) -  Nếu như những bức ảnh cưỡng chế hay bạo động, đập phá trên đường phố chưa đủ để thức tỉnh những người còn mải mê với trái bóng tròn thì bức ảnh do nhiếp ảnh gia Edimar Soares chụp trong trận đấu giữa Brazil và Mexico ở Confederations Cup 2013 thực sự khiến nhiều người phải lắng lại để suy nghĩ.  -  Hình ảnh ghi lại một phụ nữ đang lục tung thùng rác để tìm đồ ăn. Bên cạnh thùng rác là những cổ động viên mặc áo Brazil đang tiến vào sân xem bóng đá. Một người còn vứt rác thẳng vào thùng mà không biết về sự có mặt của cô gái trong đó. Bức ảnh cho thấy rõ sự chênh lệch giàu nghèo trong cuộc sống tại Brazil.

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học

Giáo viên dạy thêm được miễn cấp giấy phép  -(GDVN)   >>>   Ưu đãi vật chất, vì sao nhân tài vẫn không muốn về tỉnh?   >>>   GS. Hồ Ngọc Đại: Thầy là kẻ “sai vặt” của học trò
Sóc Trăng: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 99,59% -(DT)   >>> Hàng trăm tỷ đồng “kéo” giáo viên mầm non
Bỏ phế trường học khắp nơi  -(NLĐ)   >>>  Đỗ tốt nghiệp trên 99%: Có nên thi?
Bắc Giang: Trường Đồi Ngô có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thấp nhất  -(GDVN)


3 thanh niên bị trộm chó bắn chết: Cả làng quê rúng động  -(GDVN)
Xét xử phúc thẩm đường dây mua bán 4.420 bánh heroin   -(TN)   >>>   Nổ quán bia, ít nhất 3 người nhập viện
TP.HCM: Mặt đường phát nổ, nhiều người hoảng hốt  -(TN)
Mặt đường bị biến dạng sau tiếng nổ - Ảnh: Ngọc Lê   ===>>>
Cặp tình nhân chết trên vũng máu trong nhà trọ   -(VnEx)

Hệ thống điện tại Việt Nam đang bất ổn


HÀ NỘI 15-6 (NV) -
Từ trung tuần tháng 5-2014 đến nay, hệ thống điện ở Việt Nam đột nhiên trở nên bất ổn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chưa thể giải thích tại sao.
Công nhân ngành điện đang thi công hệ thống truyền tải điện. Hệ thống điện tại Việt Nam rất dễ rã lưới, khiến nhiều tỉnh, thậm chí cả khu vực rộng lớn như miền Nam, miền Trung cùng bị mất điện. (Hình: VietNamNet)
Có vẻ như những cảnh báo trong vài năm qua của nhiều chuyên gia kinh tế Việt Nam về hậu quả của việc để cho các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư và đảm nhận hàng loạt công trình rất quan trọng về năng lượng và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, sẽ khiến Việt Nam gặp khó khăn trong việc thực hiện các chương trình phát triển đang trở thành hiện thực.
Tuy nhà thầu Trung Quốc thường xuyên không hoàn thành hợp đồng đúng hạn, chất lượng các công trình không bảo đảm, giá thành các công trình thường tăng cao hơn dự kiến, không sử dụng nhân công Việt Nam, song có tới 90% dự án phát triển nguồn điện và 80% dự án phát triển hạ tầng giao thông vẫn được giao cho các nhà thầu Trung Quốc.
Hồi trung tuần tháng 5, máy biến áp của một trạm biến áp Hiệp Hòa ở Bắc Giang bị hư, khiến việc nhận điện từ các nhà máy thủy điện và các nhà máy nhiệt điện về trạm này và cấp điện đi các nơi bị xáo trộn gần hai ngày.
Đến hạ tuần tháng 5,  máy biến áp của trạm biến áp vừa kể lại tiếp tục bị hư, lần này, có tới tám tỉnh ở miền Bắc (Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thái Bình) đột nhiên cùng mất điện và đến nay EVN vẫn chưa xác định được nguyên nhân.
Tuy điện đã có trở lại trong ngày 21 tháng 5 song đến nay, máy biến áp bị hư vẫn chưa thể hoạt động trở lại và EVN dự trù phải thay một máy biến áp mới. Tuy không mất điện nhưng hiện nay, điện áp ở miền Bắc Việt Nam được mô tả là rất thấp.
Báo chí Việt Nam cho biết, trạm biến áp Hiệp Hòa ở Bắc Giang là “trạm nút”. Ông Hoàng Trung Hải, một trong các Phó Thủ tướng Việt Nam trả lời báo giới rằng, EVN nhận định, trục trặc kỹ thuật của máy biến áp ở trạm biến áp Hiệp “có vẻ là lỗi của nhà chế tạo” và nếu đúng như thế thì nhà chế tạo phải đền. Viên Phó Thủ tướng Việt Nam và báo chí Việt Nam không cho biết tên của nhà chế tạo.
Vào lúc này, nhiều người, nhiều giới đang đòi chế độ Hà Nội phải trả lời vì sao lại giao hàng loạt công trình rất quan trọng về năng lượng và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam cho nhà thầu Trung Quốc. Hồi đầu tháng 6, ông Đặng Ngọc Tùng, đại biểu Quốc hội kiêm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chính thức nêu thắc mắc này tại nghị trường nhưng giới hữu trách ở Việt Nam không trả lời.
Đối với những trục trặc kỹ thuật xảy ra ở trạm biến áp Hiệp Hòa, EVN chỉ thông báo với báo rằng “công ty nước ngoài đã cử đoàn chuyên gia sang làm việc nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân”. Cũng theo EVN, việc máy biến áp bị trục trặc kỹ thuật là chuyện bình thường nhưng trục trặc kéo dài, không rõ nguyên nhân như mới xảy ra là hi hữu, lần đầu tiên mới gặp.
Báo giới Việt Nam đang bày tỏ sự lo ngại khi trong vài năm gần đây, có nhiều dấu hiệu cho thấy hệ thống điện tại Việt Nam rất mong manh, chỉ cần những trục trặc nhỏ là các khu vực rộng lớn, thậm chí toàn miền Nam, cả miền Trung cùng mất điện. (G.Đ.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét