Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Khi người Mỹ dạy về đặc quyền và thái độ xã hội!

Chính trị – Xã hội

Quốc tế lo ngại Bắc Kinh lập vùng phòng không ở Biển Đông   -(RFI)   —   TQ với tham vọng thế chỗ Mỹ -(TVN) – Chờ Coc mọc râu đi rồi thế.   —  The Diplomat: Mỹ và Nhật hỗ trợ Việt Nam mạnh nhất ở Biển Đông  -(GDVN)
‘Xã hội dân sự VN sẽ tiến triển mạnh’  -(BBC) -Tiến sỹ, bác sỹ Trần Tuấn , một nhà nghiên cứu về chính sách và phát triển cộng đồng thuộc Vusta (Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) :Còn về mặt lâu dài, chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn Việt Nam sẽ phải chung bước với sự tiến bộ của thế giới văn minh này, có nghĩa là phát triển xã hội phải đứng trên trụ cột có nhà nước, có thị trường và có xã hội dân sự
Thứ trưởng ngoại giao Nga, ông Morgulov, Đại diện Tổng thống Nga ra sân bay đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đảng CSVN cùng làm công tác ngoại giao có hiệu quả?  -(RFA) – Luật sư Vũ Đức Khanh :Trên thực tế thì tôi nghĩ rằng Đảng CSVN không có chút ý nghĩa và vai trò nào đối với tình hình chính trị trong khu vực và trên thế giới
Thứ trưởng ngoại giao Nga, ông Morgulov, Đại diện Tổng thống Nga ra sân bay đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 23 tháng 11, 2014  ===>>>
TS. Đinh Hoàng Thắng cựu Đại sứ VN tại Hà lan  :Chính sách ngoại giao thời toàn cầu hóa không còn khái niệm tư bản và XHCN. Và ngoại giao VN ngày nay đã không còn nhân tố ý thức hệ, kể cả quan hệ với TQ cũng chỉ là quan hệ giữa 1 nước lớn với 1 thuộc quốc

Tọa đàm nhân quyền do LHQ và xã hội dân sự tổ chức  -(RFA)   —  ‘Những vết thương không thể lành’ của xã hội Việt Nam  -(NV)   —  Quốc hội chính thức bác “đồng bộ trưởng công an” *.  -(VNTB)
Tấm bằng du học còn có giá ở VN?  -(BBC) –
Chuyên chế độc tài & Dân chủ đa nguyên: Mô hình nào tốt nhất cho Việt Nam? Phần 2: CNXH ở Việt Nam – Tham vọng và mù quáng.  -(VNTB) – Thiên Điểu.   >>>   Chuyên chế độc tài & Dân chủ đa nguyên: Mô hình nào tốt nhất cho Việt Nam? – Phần 1: Thực chất mô hình XHCN  ==>>
Nhà công vụ ở khu Hoàng Cầu, Hà Nội: Trong 80 căn hộ chỉ có 21 căn hộ được sử dụng đúng mục đích  -(NCT)
Dư luận phê phán ông Trần Văn Truyền “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham ô tài sản” -(NCT)   —  Lãnh đạo Công an tỉnh Bến Tre nói gì về tài sản con ông Truyền?  -(TP)   >>>  Tướng quân đội nói gì về vụ ông Truyền?
Kiểm tra tài sản con trai ông Trần Văn Truyền  -(VNN)  —  Quan chức và chuyện nói hay làm dở -(TVN) – Bỡi vì họ được đào tạo như cái băng cát-xét. Hồi thời 1960s ở quê tôi có một bà chỉ biết đọc biết viết, được “cách mạng” đem vô rừng dạy đâu 2 tháng, ban đêm về nói chuyện y như một “trí thức giai cấp vô sản” , nào là chống Mỹ Ngụy, chủ nghĩa Mác Lê , cách mạng giải phóng…. nhưng chắc chắn hỏi tiếp thì ú ớ. Phải nói là giỏi hay thật. Nghĩa là (kể dong dài lắm) “trăng TQ tròn hơn trăng Mỹ- Đồng hồ Liên xô hơn đồng hồ Thụy sỹ” ấy mà.
Hàng chục ngàn giáo sư, tiến sĩ Việt… đang làm gì?  -(TVN)- Thì họ đang Nói Và Dạy Đời chớ làm gì , hổng lẽ ngồi không bắt Dân trả lương , không “lao động” à.
Công ty CP Quản lí Quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông (OMC) Hoạt động chụp giật của “nhóm lợi ích” cổ đông mới như thế nào? (Tiếp theo kì trước) -(NCT)   >>>   Công ty CP Quản lí Quỹ đầu tư chứng khoán Phương Đông (OMC): Hoạt động chụp giật của “nhóm lợi ích” cổ đông mới như thế nào?
Viết tiếp bài: Có dấu hiệu hình sự… tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh: Chính quyền đã làm sai, người dân chịu hệ lụy? -(NCT)

Rắn lục đuôi đỏ tấn công khu dân cư<<<===  Rắn lục đuôi đỏ tấn công khu dân cư  -TTO – Rắn lục đuôi đỏ kể cả khi chết vẫn có thể gây tổn thương cho người. Rắn lục đuôi đỏ tấn công khu dân cư, làm gì để khống chế?
Áp thấp vào biển đông có thể mạnh thành bão  -(TT) -Khoảng ngày 29 đến 30-11, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão và ảnh hưởng trực tiếp đến cácn tỉnh nam Trung bộ.
Giám đỐc diễn đàn kinh tế thế giới Philipp Rosler sang Việt Nam  -(SBTN)   —  VN đăng cai hội nghị Bộ trưởng Viễn thông ASEAN  -(VNN)   —  Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Bình Định  -(VNN)
Xécgây Cudơmích – Người Việt Nam không biết đùa   -(DL)   —Hà Sơn – Khế ước xã hội và chuyên chính Việt Nam -(DL)
Trương Tự Minh – Lược sử hình thành Hiến pháp Hoa Kỳ -(DL)
Nhà báo và nhà kiểm duyệt (3)  -(Procontra)  >>>   Nhà báo và nhà kiểm duyệt (2)   >>>  Nhà báo và nhà kiểm duyệt (1)
Cùng lên tiếng cho Đinh Nguyên Kha   -(DLB)   —  Ráng co mà chờ -(DLB)
Hàng trăm học viên tan giấc mộng du học và làm việc tại Nhật Bản  -(SBTN) -Hàng trăm học viên đã nộp tiền cho Viện Đào tạo ngôn ngữ và nhân lực Việt – Nhật(VJI), thuộc công ty đầu tư và phát triển Trí Việt, để được tư vấn và lo thủ tục sang Nhật Bản học tập, làm việc. Thế nhưng, hết thời hạn cam kết, những học viên này vẫn ở nguyên tại chỗ, thậm chí mất trắng tiền từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.
Đưa 1.000 lao động xây dựng sang Nhật với lương 32 triệu/tháng  -(LĐ)

Lương không đủ sống người lao động đang ngày càng túng quẩn  -(SBTN) – Cuốc khảo sát được tiến hành trong nước, với 7.655 người đang đang giữ những vị trí công việc khác nhau, trong đó nhân viên chiếm 59%, người làm quản lý chiếm 14%, sinh viên mới ra trường, thực tập sinh chiếm 13%.  Có đến 68,23% số người được hỏi cho biết rằng lương không đủ sống khiến cho việc chi tiêu trở nên chật vật hơn, chỉ 3,35% vẫn còn dư một khoản lớn dành cho tiết kiệm hàng tháng.  Tình hình xã hội khó khăn, nhưng mới đây một báo cáo của World Ultra Wealth Report 2014 vừa công bố của UBS và Wealth-X, số người siêu giàu Việt Nam đã tăng 15 so với năm ngoái, lên 210 người. Hiện trạng một xã hội phân hóa giàu nghèo nặng nề đang diễn ra từng ngày.
Phòng, chống tham nhũng: “Không diệt chuột, chính nó sẽ đuổi chúng ta ra khỏi nhà”  -(LĐ)
Vụ dân tố CSGT đánh người: Một người xưng là CSGT đến BV thương lượng.  -(PLTP /VNTB)
Tài sản ông Trần Văn Truyền:’Con tôi làm CA vẫn trắng tay!’   -(ĐV) -ĐBQH Đỗ Văn Đương nói về các bước tiếp theo trong vụ việc này: “Ông Truyền thuộc diện Ban Bí thư quản lý thì trước hết Ủy ban trung ương kiểm tra. Còn nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì phải xử lý theo con đường nhà nước.
“Ngay cả con tôi, cũng trong ngành công an nhiều năm nay mà vẫn trắng tay, chẳng có gì”, ông Đương nói.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Vị :“Cán bộ cao cấp coi dư luận không là gì mà không ai dám góp ý, vậy làm sao không mắc sai lầm cho được”
Số liệu bất ngờ về phòng chống tham nhũng    -(ĐV) -Tổng số tiền ước tính thu hồi được từ các vụ việc tham nhũng trong năm 2014 chỉ là 1.500 tỷ đồng trên tổng số 6.740 tỷ đồng bị thiệt hại.
Dừng dự án núi Hải Vân: Làm rõ mức độ sai phạm!   -(ĐV)
VN đơn giản hóa cho tàu Nga vào Cam Ranh?  -(BBC) -Thông tấn xã Nga đưa tin Việt Nam và Nga vừa ký thỏa thuận liên chính phủ giản lược thủ tục cho tàu chiến Nga vào cảng Cam Ranh.
Trung Quốc phản công, Mỹ sẵn sàng chưa?  -(RFA)
h2
Buổi tọa đàm ngày 26/11/2014: “Thành công tốt đẹp”  -(Nguyễn tường Thụy) -Công an “họp chợ” trước cổng nhà thờ Thái Hà. Ảnh JB Nguyễn Hữu Vinh   === >>>
Khi người Mỹ dạy về đặc quyền và thái độ xã hội!  -(THĐP) -*Bài viết này được đăng tải trên www.buzzfeed.com, trang mạng đã được Disney đề nghị mua lại với giá một tỷ đô vào đầu năm 2014. Tác giả xin mạn phép lược dịch lại bài viết, đồng thời bổ sung thêm tình huống để chia sẻ với bạn đọc.
Bà con dân oan Dương Nội đến thăm chị Cấn Thị Thêu  -(Tễu)
Tiến hành cưỡng chế, triển khai mở rộng sân bay Cát Bi…   -(DT)   —  Tội phạm tham nhũng thường tẩu tán hết tài sản  -(SGGP)   —   Vụ ‘thiếu tá rơi súng': Khi dân phải tự điều tra tiêu cực  -(TP)
Vụ nhiều bị can cùng kêu oan: “Chính cơ quan tố tụng tỉnh Tuyên Quang đang mâu thuẫn”  -(Dân trí)   >>>  Bài 2: Những đơn vị nào tham gia dự án đường điện “chết yểu” lãng phí tiền tỷ ngân sách?   —  Án oan chồng lên án oan: 30 năm lấy vỉa hè làm nhà  -(LĐ)   —  Vụ “4.385 đồng”: VietinBank đã lỡ cơ hội vàng?  -(VnEc)
Khó đánh giá chất lượng cán bộ vì vướng “con ông cháu cha”?  -(DT)
Cán bộ tỉnh ‘cắm’ thẻ Đảng lấy 6,4 tỷ đồng bỏ trốn  -(VTC) – Công nhân “đảng” có giá cao dữ thật- Chưa bằng bàn tay mà đến  gần 6 tỉ rưỡi. Hèn chi “còn đảng còn mình”.
Cơ quan chức năng đang xác minh thiệt hại trên tàu cá QNg 90226-TS.
Hai tàu cá bị tấn công ở ngư trường Hoàng Sa -(DT) -Trở về từ ngư trường Hoàng Sa, 2 tàu cá của ngư dân huyện Bình Sơn mang về nhiều thương tích sau khi bị tàu Trung Quốc tông mạnh, xịt vòi rồng,… Tổng thiệt hại của 2 tàu cá ước hơn 200 triệu đồng.   ===>>>

Kinh tế

Sự áp đảo của đồng Đô-la và tình trạng áp chế tài chính  -(DL)   —  Opec họp giữa lúc giá dầu giảm mạnh  -(BBC)   —  OPEP họp trong bối cảnh dầu hỏa mất giá   -(RFI)
Tổng cục Thống kê lý giải vì sao tăng trưởng kinh tế 5,8%  -(TBKTSG)   —  Hết năm, kho bạc vẫn điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu -(TBKTSG)
Hàng Trung Quốc vào TPHCM giảm 46,5% -(TBKTSG)   —  Xuất khẩu đường qua Trung Quốc bị ách tắc -(TBKTSG)
OPEC giữ nguyên sản lượng, giá dầu xuống mức thấp mới  -(VOA)-
Giá dầu hạ chóng mặt sau quyết định của OPEC -(VnEc) – Tại thị trường London, giá dầu thô Brent giao tháng 1/2015 có thời điểm giảm 5,17 USD/thùng, tương đương mức giảm 6,7%, còn 72,58 USD/thùng……Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1/2015 giao dịch điện tử có lúc sụt 6,9%, còn 68,59 USD/thùng
Dầu lao dốc dữ dội hơn 6% và rớt mốc 68 USD/thùng khi OPEC giữ nguyên sản lượng  -(Vietstock) -Trong số các nhiên liệu còn lại trên sàn Nymex, hợp đồng xăng giao tháng 1 chìm 5.6% còn 1.9 USD/gallon trong khi hợp đồng dầu sưởi giao tháng 1 trượt 4.4% còn 2.22 USD/gallon.
*** Vấn đề liên quan tới giá dầu đang sụt giảm thì chắc là Putin đang trên đà “ngủm” – Mỹ , hàng hơn nửa thế kỷ qua  dự trử lượng dầu ngay trên đất Mỹ và hạn chế khai thác tối đa mỏ trên đất Mỹ, khuyến khích các đại công ty của Mỹ mua đầu và khai thác khắp nơi trên thế giới…. Trong vài chục năm tới, Mỹ miệng thì la , thực ra Mỹ không hề sợ ” dầu ” và không quốc gia nào dùng dầu ép Mỹ quá “giới hạn Mỹ” …. Đừng mơ Mỹ mất ngôi số 1 -đó là một thực tế , không phải a dua theo Mỹ, từ khái quát đó cho thấy Trung cộng hay Nga sẽ “xiểng niểng” về kinh tế và xã hội…trước mắt là vì giá dầu – Chơi với Trung cộng, Nga thì Quốc gia nào sáng suốt và khôn ngoan thì đã thấy được kinh nghiệm thực chứng trong nửa thế kỷ qua – Chỉ có ăn cướp tài nguyên  quan trọng của những quốc gia bị lệ thuộc hoặc bợ đít Nga -Trung.
Tổng nợ tập đoàn, tổng công ty Nhà nước vượt 1,5 triệu tỷ đồng  -(DT) – Tổng nợ của tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đã vượt 1,5 triệu tỷ đồng, trong khi nợ phải thu khó đòi là 10.329 tỷ đồng.

Thế giới

media
Hồng Kông : Lãnh tụ học sinh Hoàng Chi Phong bị cấm đến địa điểm chiếm đóng  -(RFI) -Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), bên trái và Sầm Ngao Huy (Lester Shum), tại một khu vực biểu tình ở Mongkok, Hồng Kông, 26/11/2014 -REUTERS/Liau Chung-ren  ===>>>
Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong nói bị cảnh sát đả thương   -(TT)
Đằng sau ca khúc ca ngợi vợ chồng ông Tập  -(BBC) - “Trung Quốc có Cha Tập  /  Hùm lớn ông cũng đập  /  Không sợ trời sợ đất  /  Ta mơ được gặp ông   /   Trung Quốc có Mẹ Bành  /  Những nhành hoa tươi xanh…
Một người dùng Weibo :Tôi xem cái này và bỗng chốc tôi nghĩ chúng ta đang quay trở lại thời Chủ tịch Mao Trạch Đông. Không phải là chúng ta đã chấm dứt nạn sùng bái anh hùng từ hồi thập niên 1970?
*** Cái đất nước như thế này thì ngàn năm cất đầu không nổi- Thời TK 21 mà y chang như mấy ngàn năm về trước- Bỡi vậy ,nên rõ làng  cái chế độ cọng sản còn sót lại hôm nay chính là một phiên bản của chế độ Chuyên chế Quân chủ Phong kiến kiểu đổi màu của xác chết.-Hệt như thời cổ lỗ, Vua chúa Trung hoa bày trò của các tay quân sư gầy độ con nít hát ca tụng mình để bịp thiên hạ. Cái thời mông muội hồng hoang đã qua quá lâu rồi.
Indonesia chần chừ gia nhập Ngân hàng Đầu tư Á Châu của TQ  -(RFA)   —   Tập Cận Bình muốn áp đặt luật chơi trên trường quốc tế như thế nào ?   -(RFI)   —  Bầu cử ở Đài Loan trắc nghiệm mối quan hệ với Trung Quốc   -(VOA)
2015, Nga-Trung Quốc tập trận chung   -(RFI)   —   Nga sắp bán tên lửa hiện đại S-400 cho Trung Quốc ?  -(RFI)
NATO tố cáo Nga triển khai hỏa tiễn tại Crimée  -(RFI)
Diễu hành vào ngày Lễ Tạ Ơn
Diễu hành vào dịp Lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ  -(VOA)   === >>>
Hệ lụy của việc ông Hagel ra đi  -(BBC)   —  Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đả kích « thái độ xấc xược » của Mỹ  -(RFI)
Em gái Kim Jong Un cũng là lãnh đạo cao cấp Bắc Triều Tiên   -(RFI)
Thái Lan dời lại ngày bầu cử Quốc hội   -(RFI)
Ngân sách kỷ lục của Chữ thập Đỏ Quốc tế phản ánh xung đột, bạo động trên toàn cầu  -(VOA)
Mỹ “cảm thấy kinh tởm” trước những vụ không kích của chính phủ Syria  -(VOA)   —  Syria thực hiện thêm nhiều vụ không kích chết người ở Raqqa  -(VOA)
Bom nổ trước tòa đại sứ Anh tại Afghanistan  -(RFA)   —  Kẻ nổ bom tự sát tấn công xe đại sứ quán Anh ở thủ đô Afghanistan   -(VOA)
Venezuela cáo buộc dầu đá phiến của Hoa Kỳ gây ô nhiễm -(RFA)
Bắc Triều Tiên xác định vai trò chính trị của em gái ông Kim Jong Un   -(VOA)
Quốc hội Ukraine họp phiên đầu tiên, ông Yatseniuk vẫn làm Thủ tướng  -(VOA)
Cảnh sát Cleveland công bố video vụ nổ súng gây tranh cãi  -(VOA)
Lãnh tụ tối cao Iran ủng hộ việc triển hạn cuộc đàm phán hạt nhân  -(VOA)
Những góc nhìn khác về Cách Mạng Ô ở Hồng Kông: Góc học tập  -(ĐKN)
Trải nghiệm cận tử sâu sắc của một người sống sót trong trại tập trung của Đức -(ĐKN)

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học - Xã hội

http://static.laodong.com.vn/Uploaded/buibichhuong/2014_11_27/1_IRQE.jpgPháp :  Có nên tăng phí học đường du học sinh nước ngoài?  -(RFI)
Thuốc chủng Ebola được xem là an toàn trong các cuộc thử nghiệm ban đầu   -(VOA)
Ít trường dùng sách tiếng Anh của Bộ Giáo dục  -(VNN)    >>>  Thêm việc khủng khiếp cho giáo viên tiểu học
Khi “quả núi chui lọt… lỗ kim”!  -(DT)


“Nữ hoàng áo tắm” Irina Shayk khoe body tuyệt mỹ trên bãi biển  -(LĐ)  ===>>
Thanh niên ôm bình gas đòi tự tử khiến khu phố náo loạn  -(TP)
Đại gia Hà Thành: 140 cây vàng dát vòi xịt, hộp giấy toilet  -(VEF)
Cô dâu 14 tuổi xôn xao Cần Thơ  -(VNN)
Chết cứng đơ sau khi vào nhà nghỉ cùng 2 phụ nữ   -(ĐV)
Nhân viên bán xăng bị sát hại tại cửa hàng xăng dầu  -(DT)   >>>    Nam thanh niên bị 2 phụ nữ sát hại trong phòng nghỉ trọ?   >>>    Giật hụi hơn 200 dân nghèo, chủ hụi lãnh án 18 năm tù   >>>   Chủ tiệm bida bóc lịch 10 năm vì tội lừa tiền người quen rồi bỏ trốn

-Chuyên chế độc tài & Dân chủ đa nguyên: Mô hình nào tốt nhất cho Việt Nam? Phần 2: CNXH ở Việt Nam – Tham vọng và mù quáng

VNTB Thiên Điểu

(VNTB) - Tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ, ủng hộ  lẫn nhau trong cộng đồng một  đất nước hay trong quan hệ quốc tế luôn đáng quý, đáng trân trọng. Mỗi người dân Việt Nam cần phải biết minh bạch để cảm ơn những sẻ chia ấy. Nhưng cũng phải biết hổ thẹn khi nhìn nhận mà đặt ra câu hỏi trước một thực tế: Đất nước Việt Nam, Cu-ba, Triều Tiên… người dân Cu-ba, Triều Tiên ngày nay có gì và được gì sau những “học tập, noi gương” nhau như thế? Đói nghèo, lạc hậu… Ngoài ra không có gì khác!

Thụy Sĩ với may mắn được dẫn dắt bởi những lãnh đạo tỉnh táo, minh mẫn đã thoát ly rất sớm khỏi ảo ảnh của cách mạng vô sản. Chuyển hẳn sang thể chế độc lập, phát triển quan hệ trung lập, tránh khỏi cuộc chơi trên bàn cờ địa chính trị, nhanh chóng đưa đất nước phát triển, tiến đến thịnh vượng, giàu có. Ba-lan, Đông Âu và hàng loạt quốc gia khác đã thức tỉnh sau cuộc chạy đua vũ trang thời chiến tranh lạnh. Họ đã nhận ra mối nguy hiểm thực sự  cho đất nước khi đánh cược số phận của dân tộc vào vị trí mũi tên hòn đạn bởi các siêu cường đang toan tính tranh giành ảnh hưởng, giành giật quyền lợi. Sự sụp đổ của Liên Xô giúp họ cơ hội để dứt khoát với CNCS, tìm đến cuộc chơi sòng phẳng, bình đẳng hơn trong thể chế dân chủ.
Triều Tiên mệt mỏi với cuộc đối đầu dai dẳng do chia cắt hai miền Nam-Bắc đang từng bước tìm kiếm giải pháp hòa bình để thống nhất. Từ một quốc gia tưởng chừng như đã lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, đã dũng cảm công khai thoát ly, thậm chí sẵn sàng đối đầu.
Việt Nam thì sao? Tôi vẫn tin, vẫn dặn lòng mình phải ghi nhận một thực tế là ĐCSVN đã có công giành được độc lập cho đất nước bởi cuộc cách mạng 1945. Tôi tin có nhiều Đảng viên ĐCSVN thời kỳ trước 1945 và cả trước 1975 là những đảng viên tốt. Họ đi theo CNCS với  lý tưởng thật sự mong muốn góp sức vì một Việt Nam tốt đẹp hơn. Có điều, ĐCSVN ấy đã thay đổi, đã biến chất dù ngay từ đầu không hề hiểu rõ cái lý luận về CNCS. Lớp Đảng viên cộng sản ấy đã không thể ngờ và không nghĩ rằng khi cái tâm tốt, cái tinh thần dám xả thân vì đất nước bị lợi dụng, bị dẫn dắn bởi những âm mưu chính trị thâm độc thì mọi công lao trở thành vô nghĩa. Cái quyền lực được dựng lên từ dốt nát thì nó nguy hiểm đến mức nào. Trong hàng ngũ Đảng viên ĐCSVN đã thức tỉnh, ngày càng nhiều người dám mạnh dạn công khai rời khỏi Đảng, kêu gọi cải thiện dân chủ… Đó là minh chứng rõ ràng và không thể chối bỏ.
Mù quáng trong niềm tin – thủ đoạn trong nhận thức!
Suốt mấy chục năm cầm quyền, các thế hệ lãnh đạo cao nhất của ĐCSVN luôn xác định trung thành với CNCS. Nhưng lại lẫn lộn khi đánh đồng hệ tư tưởng CNCS với vai trò lãnh đạo của một cá nhân ở một quốc gia mang danh nghĩa cộng sản. Tư tưởng một thời sùng bái Lê-Nin rồi tới cả Stalin – người ngày nay bị phần lớn người dân Âu châu và nhiều nơi khác xem là một độc tài, và sau này là Mao Trạch Đông là ví dụ cho thứ niềm tin mù quáng, sự lẫn lộn trong tư tưởng chính trị của các lãnh đạo ĐCSVN.
Sau 1975, bỏ qua vấn đề tranh cãi về ý nghĩa đúng sai trong cuộc chiến Bắc-Nam, anh em chém giết lẫn nhau, lấy cái ý nghĩa “thống nhất đất nước” làm giá trị thay cho sai lầm, thù hận thì các chính sách và quan điểm sai lầm, mù quáng của lãnh đạo ĐCSVN vẫn không có gì thay đổi.
Tin TQ, học theo TQ…, các lãnh  đạo Việt Nam nhìn nhận cuộc “cách mạng văn hóa”, chính sách “đại nhảy vọt” của Trung Quốc ra sao? Hàng chục triệu sinh mạng người dân, hàng triệu đảng viên ĐCS Trung Quốc bị sát hại trong “cách mạng văn hóa” thực chất là gì nếu không phải là cuộc lật đổ, cướp công của những kẻ cơ hội? Việc thành lập các “đại công trường” trong chính sách thời kỳ “đại nhảy vọt” là gì nếu không phải là chính sách chiếm hữu nô lệ  của thời Trung cổ?
Đặt ra câu hỏi như vậy, sẽ tiếp nối câu hỏi: Vấn đề tư tưởng nào chi phối hệ thống chính trị ở Việt Nam sẽ đặt ra thêm một dấu ấn mới, một ý nghĩa với màu sắc mới? Nó không còn đơn giản ở những sai lầm, mù quáng. Bản chất dốt nát của thế hệ lãnh đạo từ giai cấp vô sản được bộc lộ, được bù đắp bằng thủ đoạn và mưu đồ lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, hình thành cái cấu trúc thật sự trong hệ thống chính trị, quyền lực ngày nay.
Là người Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi: Lý tưởng nào, chính nghĩa nào khi ĐCSVN giành hết mọi vinh quang, tốt đẹp về mình nhưng lại thực hiện cải cách ruộng đất để thực thi một cuộc tàn sát đẫm máu ở miền Bắc? Trung thành nào khi thực thi chính sách Hợp tác xã, gom sạch từng con trâu, con heo, mảnh đất từ “dân cày có ruộng” vào HTX để hô biến bằng khái niệm “sở hữu toàn dân”, trong khi không có bất cứ ai trong cái khái niệm “toàn dân” ấy được quyết định hay công nhận quyền lợi của mình? Tất cả những điều đó là thể hiện sự phản bội, đi ngược lại các cam kết và tiêu chí ban đầu của phong trào Việt Minh – tiền thân của chính quyền cộng sản ở Việt Nam.
Vấn đề “kiên trì đi theo định hướng XHCN” của ĐCSVN là đi theo đường lối nào khi mà ngay từ đầu đã lẫn lộn các nhận thức một cách mù mờ về nền tảng lý luận như vậy? Câu nói vừa mang tính thắc mắc vừa mang tính phản biện của ông Trần Phương, nguyên Phó thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ nội vụ “CNXH là cái gì? Nó như thế nào các anh phải viết ra, chỉ ra cụ thể…”  và gần đây nhất là phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng “đến hết thể kỷ này chưa chắc thấy CNXH…” là minh chứng chỉ ra rằng: Chính các lãnh đạo của ĐCSVN cũng không hiểu, không xác định được nền tảng chính trị mà họ đang trưng ra để dẫn dắt xã hội Việt Nam là cái gì, như thế nào!
Suốt bao nhiêu năm, ĐCSVN luôn tin tưởng, đặt quan hệ Việt-Trung trên tinh thần anh em chỉ vì “đều là cộng sản, đều là XHCN”. Thế nhưng, bao nhiêu lãnh đạo, bao nhiêu lớp cán bộ Việt Nam qua Trung Quốc tham quan, học tập… không lẽ lại không hề nhận ra một sự thật: Từ khi giành được quyền lực, chính quyền TQ chưa bao giờ chia sẻ, giúp đỡ nước nào một cách thân thiện ngoài viện trợ cho Việt Nam và Triều Tiên để chống Mỹ với các điều kiện cắt cổ. Viện trợ cho Kh’me Đỏ tàn phá Campuchia, thực thi diệt chủng dân tộc Campuchia, tấn công Việt Nam, từng bước thực thi chính sách độc chiếm Biển Đông bất chấp cả luật pháp quốc tế(!)
Họ không nhìn thấy trên thực tế TQ đã chuyển sang một mô hình kinh tế thị trường  – tuy có chút khác biệt nhưng thực chất vẫn là kinh tế tư bản, một điều kiện tiên quyết, bắt buộc khi gia nhập WTO – từ  hàng mấy chục năm trước khi TQ gia nhập WTO vào năm 2001.  Hay là họ thấy nhưng cố lờ đi để bảo vệ cái hình ảnh con ngáo ộp “đế quốc, tư bản” mà họ đã vẽ ra nhằm che đỡ cho cái danh XHCN không hình, không bóng?
Không hiểu hay cố tình lờ đi?
Điều ai cũng hiểu, cũng biết rất rõ rằng: Tham nhũng hình thành bởi sút giảm đạo đức, mất lòng tin vào cái tốt, sự minh bạch, công bằng của luật pháp. Sự gia tăng nhu cầu thỏa mãn của lòng tham.
Đạo đức, lòng tin càng sút giảm thì vấn nạn tham nhũng càng tăng. Chính cái nhận thức đủ để giới quan quyền lãnh đạo Việt Nam biết  rằng cái CNXH chỉ là ảo. Tuy không lý giải được đầu đủ trên khía cạnh chính trị, triết học, nhưng nó đủ để họ mất lòng tin vào CNCS, CNXH… Đó chính là lý do vì sao ĐCSVN đã luôn gìn giữ, luôn đánh bóng hình tượng Hồ Chí Minh, luôn tuyên truyền về CNXH với những gì tốt đẹp nhất. Nhưng hàng chục đợt sinh hoạt chính trị “Học tập theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” mỗi năm không đem lại tác dụng gì ngoài tham nhũng, cửa quyền ngày càng gia tăng. Gần một thế kỷ qua theo “định hướng XHCN” nhưng đời sống người dân vẫn thụt thò ở ngưỡng cửa đói nghèo!
Tham nhũng, lợi ích nhóm gần như đã chi phối toàn bộ đời sống chính trị, xã hội của Việt Nam. Thái độ cam chịu và nỗi lo cơm áo gạo tiền của người dân Việt Nam trong cái vòng kim cô của quyền lực và thủ đoạn đã tạo nên hệ thống chính trị thối nát nhưng vẫn ung dung tồn tại trong cái lý luận sáo rỗng “ổn định để phát triển”. Việc có những phát ngôn nói phong trào dân chủ là “gây hại cho đất nước, làm mất ổn định..” thực chất là chỉ ra cái mù quáng đến tận gốc rễ trong niềm tin. Không dám đối diện, không dám nhìn thẳng để đánh giá đúng sai, hay dở… hơn là từ một nhận thức thực tế.
Đến một lúc nào đó, người dân Việt Nam bừng tỉnh và nhìn thấy các bản chất trần trụi của cái gọi là “chuyên chính vô sản” được chèo lái bởi những “tư bản đỏ” đầy tham lam, tàn bạo thì lịch sử sẽ tái lập lại cái quy luật tất yếu:
Những giá trị hợp lý, công bằng luôn là cơ sở khẳng định ý nghĩa để tồn tại.
(Còn tiếp)
 Phần 3: Trả lại quyền lực cho dân – Chỉ một con đường duy nhất.

Khi người Mỹ dạy về đặc quyền và thái độ xã hội!

Khi người Mỹ dạy về đặc quyền và thái độ xã hội!
Featured Image: Wikipedia Commons
 *Bài viết này được đăng tải trên www.buzzfeed.com, trang mạng đã được Disney đề nghị mua lại với giá một tỷ đô vào đầu năm 2014. Tác giả xin mạn phép lược dịch lại bài viết, đồng thời bổ sung thêm tình huống để chia sẻ với bạn đọc.


Tại một trường trung học, một người thầy giáo muốn dạy cho học sinh hiểu về đặc quyền và thái độ xã hội, một khái niệm đôi khi còn khó hiểu với ngay cả người lớn. Ông tổ chức một trò chơi. Đầu tiên, ông đặt trước bục giảng một thùng rác. Sau đấy, ông yêu cầu tất cả học sinh vo tròn một tờ giấy và ném vào thùng rác ấy:
_ Các bạn là đại diện cho các tầng lớp của xã hội. Mỗi người đều có một cơ hội để trở nên giàu có và bước chân vào tầng lớp cao tầng, bằng cách ném cục giấy các bạn có trên tay vào cho bằng được thùng rác này, với điều kiện là bạn phải ngồi yên ở vị trí mình.
Các học sinh bắt đầu ném. Một số sự phàn nàn nhanh chóng xuất hiện, khi họ nhận thấy điều không công bằng của trò chơi này.
_ Rất nhanh, các em biết rằng những người ngồi bàn đầu là người có kết quả tốt hơn. Đấy chính là đặc quyền. Có phải những lời phàn nàn hầu như đều xuất phát từ phía sau không? Và các em cũng có nhận thấy những người ngồi phía trước đều không cảm thấy bận tâm về đặc quyền họ được hưởng không? Họ chỉ quan tâm đến viên giấy mình đã nằm trong thùng rác hay chưa. Đó cũng chính là cách người giàu suy nghĩ, thầy giáo trả lời.
_ Các em ngồi đây, nhận được sự giáo dục này cũng chính là một đặc quyền. Chỉ hy vọng, các em hãy sử dụng đặc quyền ấy để phấn đấu đạt được những gì mình thực sự mong muốn, cũng như có cái nhìn bao dung hơn, với những người không được may mắn bằng.
Các bạn có thể xem bài viết tại link nàyCâu chuyện viết tiếp theo sau là của Diều hâu. Diều hâu xài rổ chứ không xài thùng rác.
_ Các em thấy đấy, một số bạn ngồi khu vực đầu ném ra ngoài, đồng thời một số bạn ở khu vực phía sau nhưng lại ném thắng. Đó có thể là sự may mắn, có thể là biệt tài, như các bạn đang chơi bóng rổ thì sẽ ném tốt hơn. Cuộc sống vốn dĩ cũng vậy, cũng có một số đặc quyền còn vượt trội hơn đặc quyền xuất thân, ví dụ như nhan sắc, trí tuệ hay tài năng chẳng hạn…
_ Như thế, các em cũng phải hiểu, nếu phải sinh ra ở xuất phát điểm thấp, ngồi ở phía xa hơn và không có một biệt tài gì cả, bắt buộc các em phải cố gắng nhiều hơn, hoặc may mắn nhiều hơn, mới có thể đạt được sự sung túc. Hãy suy nghĩ về xuất thân và giấc mơ của chính mình. Lưu ý, suy nghĩ để cố gắng hơn chứ không phải suy nghĩ để bóp méo giấc mơ lại. Còn riêng những em ngồi bàn đầu, có phải một số em ném không trúng không? Đúng vậy! Các em sinh ra trong môi trường tốt không có nghĩa là các em sẽ có kết thúc tốt. Các em chỉ có xác suất tốt hơn thôi. Mọi rủi ro trong cuộc sống đều có thể sẽ tước đi đặc quyền của em bất kỳ lúc nào… Nhưng, các em biết không, cái đánh mất đi, chắc chắn nhất, đó chính là thái độ của các em. Các em chểnh mảng các em sẽ phải trả giá. Các em suốt ngày khóc lóc fan cuồng, chìm mình trong các tiệm nét, các em sẽ phải trả giá. Cha mẹ các em có thể lo cho các em ngồi đây học, nhưng họ không thể nào học thay cho các em được. Cuộc đời các em là do các em tự quyết định, các em luôn phải “tự ném” trong tất cả các quyết định sau này, khi các em đã có thể tự lập.
Cả lớp im lặng.
_ Thầy hỏi tiếp, có bạn nào ngồi ở sau lớp ném trúng vào rổ không?
_ Dạ, không ạ!
_ Vậy tại sao mỗi lần vào lớp, các em đều cố ngồi thụt về phía sau, đùn đẩy nhau lên bàn đầu? Các cơ hội trong cuộc sống không phải lúc nào cũng đến. Nếu giả sử, hôm nay chiếc rổ này đúng là cơ hội đổi đời thật sự, việc các em cứ rúm ró đằng sau lớp học thế kia, có phải là đã chối bỏ đặc quyền của mình hay không? Mà nếu đúng cái rổ này là cơ hội thật sự, thì nó sẽ không bự như vậy đâu. Cơ hội thật sự trong cuộc sống rất khó tìm. Chúng ta có gần 30 học sinh, cái gọi là vị trí trung tầng của xã hội này cũng có thể chỉ dành cho một vài người trong đây thôi. Hãy luôn mang tâm thế sẵn sàng trong bất kì cơ hội được học hỏi nào!
_ Nào, thôi, bây giờ chúng ta sẽ qua tình huống tiếp theo. Thầy sẽ mang cái rổ này từ phía đầu lớp đi đến giữa lớp. Xong! Các em ngồi bàn đầu có ý kiến gì không?
_ Kỳ quá thầy ơi!
_ Thế còn các em, thầy mang đến sát bên em thế này, em có cảm giác như thế nào?
_ Ok! Thầy!
_ Đúng đó! Thật ra, bất cứ hình thái xã hội nào cũng đều muốn hướng tới sự phát triển toàn diện hơn. Nhưng muốn và được cần rất nhiều thứ. Họ sẽ dịch chuyển các chính sách để mang lại tổng lợi ích nhiều hơn, theo – cách – họ – nghĩ. Tất nhiên điều đó sẽ tước đi đặc quyền của các tầng lớp khác. Có hai điều cần lưu ý. Điều đầu tiên, khi gặp bất kỳ sự kiện nào sau này, các em hãy cẩn thận với động cơ của họ. Khi một tầng lớp mất đi quyền lợi, hay cảm thấy không xứng với thứ mình nhận, cách nhìn nhận của họ sẽ rất tiêu cực. Đừng để sự tiêu cực ấy cuốn mất bản thân mình đi. Bài học thứ hai, là chính thầy. Thầy chỉ dạy các em Toán, thầy không phải là nhà tâm lý học, nhân chủng học, phân loại học, địa hình học gì gì đó. Thầy mang rổ thầy đến đây là bởi vì thầy chỉ thấy đây là nơi phù hợp nhất. Có thể là do thầy thấy anh này đẹp trai, cô này đẹp gái, con bé này đi học đầy đủ, hay thằng này hay lau bảng cho thầy. Thầy cư xử hoàn toàn cá nhân. Thầy bước đến đây là do suy nghĩ và nhận thức thầy là đến đây. Sự phản đối của mấy đứa trên kia, thấy vốn không quan tâm. Thế, các em có nên dựa vào thầy không?
_ Thật ra, “Ai từ bỏ tự do để đổi lấy an toàn  là người không xứng đáng được tự do và cũng không xứng đáng được an toàn.”  (Benjamin Franklin). Đã là giai cấp thống trị thì ở đâu cũng là giai cấp thống trị, đừng mơ mộng giai cấp này sẽ tốt hơn giai cấp khác. Có thể vẻ ngoài nó sẽ tốt hơn đấy, nhưng chỉ trong chăn mới biết chăn có rận. Chính người Mỹ vẫn tồn tại thuyết âm mưu, Chính phủ Mỹ bắn chết Tổng Thống Mỹ, Kennedy vì ông muốn phá bỏ Fed,  mang lại dân chủ thực sự cho người dân. Tự cường bản thân vẫn chính là phương pháp đúng đắn nhất. Đúng, quyết định của thầy vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến các em! Nhưng không có nghĩa là các em hoàn toàn bị động với thầy. Các em có thể xun xoe nịnh nọt thầy, các em cũng có thể luyện kỹ năng “bắn rổ ba điểm”. Các em có thể ở lại. Các em có thể rời đi. Làm rắn, làm đại bàng, hay làm bọ chét trên thân đại bàng cũng được, thì các em cũng đã có cơ hội leo lên đỉnh. Chứ nếu mãi mãi bị động, mãi mãi phụ thuộc, e rằng rất khó! Vẫn là lưu ý, đã là tự chủ thì phải tự chủ trong tâm trí, tự chủ bằng tri thức của chính mình. Đừng vì một ý kiến phiến diện cá nhân mà quyết định, kể cả đó là ý kiến của thầy.

Diều Hâu Đuôi Đỏ

-VN đơn giản hóa cho tàu Nga vào Cam Ranh?

BBC


Thỏa thuận được ký hôm 25/11 tại Sochia trong chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng sang Nga  === >>>
Thông tấn xã Nga đưa tin Việt Nam và Nga vừa ký thỏa thuận liên chính phủ giản lược thủ tục cho tàu chiến Nga vào cảng Cam Ranh.
Hãng Itar-Tass dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay thỏa thuận này được ký hôm 25/11 tại thành phố biển Sochi trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Nga.

Tại Sochi, ông Trọng đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Nguồn tin quốc phòng Nga nói theo thỏa thuận ký hôm 25/11, các tàu Nga khi vào cảng Cam Ranh chỉ cần thông báo trước cho ban quản lý cảng mà không cần thêm thủ tục gì khác.
Cũng theo nguồn này, Việt Nam là quốc gia thứ hai sau Syria có thỏa thuận như trên với Nga.
“Nga đã ký thỏa thuận tương tự nhiều năm trước với Syria về thủ tục cho tàu hải quân và tàu dân sự Nga vào cảng Tartus.”
Tuy nhiên, nguồn tin này nói Nga có trung tâm bảo dưỡng của hải quân tại cảng Tartus nhưng chưa có cơ sở tương tự ở Việt Nam.
Hai bên được nói sẽ tiếp tục thảo luận về các hợp tác khác trong tương lai.
Hải cảng Cam Ranh là nơi Liên Xô từng đặt căn cứ hải quân của Hạm đội Thái Bình Dương từ năm 1979.
Đây từng là căn cứ hải quân lớn nhất của Liên Xô bên ngoài lãnh thổ nước này.
Hồi đầu thế kỷ trước, năm 1905, Hạm đội Đế quốc Nga dưới thời Đô đốc Zinovy Rozhestvensky (1848-1909) cũng đã sử dụng cảng Cam Ranh trong cuộc chiến Nga-Nhật.
Tuy nhiên hoạt động của hải quân Nga dần dần bị thu nhỏ cùng với sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh và năm 2002, trước khi thỏa thuận thuê Cam Ranh hết hiệu lực, Nga đã rút hoàn toàn khỏi nơi đây.
Việt Nam sau đó tuyên bố sẽ không sử dụng Cam Ranh cho mục đích quân sự nữa.
Hồi tháng Tám 2013, trong chuyến thăm Nga của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh, phía Nga đã yêu cầu Việt Nam làm đơn giản để họ có thể ‘vào cảng Cam Ranh để sửa chữa, bảo dưỡng tàu thuyền và cho quân nhân nghỉ ngơi trong quá trình hành quân’.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét