Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Thế hệ Hồng Kông

Chính trị – Xã hội

TBT Trọng có dám ‘đập bình diệt chuột’?  -(Phạm chí Dũng -VOA)   —  Những chiếc bình và lũ chuột  -(Quechoa) -Tạ duy Anh  —  ĐÔI LỜI VỚI TỔNG BÍ THƯ  - (Đặng Huy Văn)   -Mời xem lại : Xung quanh câu chuyện “Ném chuột đừng để vỡ bình quý” – (Nguyễn tường Thụy -(RFA)
Dư âm Hồng Kong và chiếc bình của ông Tổng bí thư  -(RFA)  -Tiến sĩ Nguyễn Quang A  :  -Ở đây ông TBT có nhầm một chút khi coi đó là cái bình quý, nhưng tôi và người dân nghĩ đấy là cái bình vôi. Mà trong cái bình vôi ấy đầy rẫy lũ ma quỷ và chính cái lũ ma quỷ do cái bình vôi ấy sinh ra nó đã hoành hành
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu  -(TTXVN)   —  EU viện trợ 400 triệu Euro cho Việt Nam  -(TGVN)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tiếp Cố vấn cao cấp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Thomas Shannon   -(HNM)
Thủ tướng Vanuatu và phu nhân thăm chính thức Việt Nam   -(TTXVN) -Mời xem lại :  Vén màn lịch sử: Một nguyên thủ đại cường da đen vừa viếng thăm Việt Nam?   -(Lê Anh Hùng)
Việt Nam hết bạn chơi rồi sao?  -(Tin không Lề FB) –  Bình luận của Facebooker Hung Bach:  -“Tớ thấy gia đình thằng hàng xóm nghèo kiết xác, đi vay nợ liên tục, nay vay chỗ này mai mượn chỗ kia, vay không có tiền trả, có lúc túng quẫn gia đình đó phải đi ăn xin…. Thế mà vay được đồng nào thì gia đình đó ăn nhậu hết đồng đó, chúng còn tổ chức tiệc tùng ăn chơi, đãi bạn bè uống rượu ngoại, mà bạn bè chúng thì chẳng đứa nào ra hồn, chẳng thằng nào giúp nó làm ra tiền, thằng Tiên Triều thì giống như khủng bố quốc tế, hết tiền nuôi con thì nó dọa bắn quả bom vào nhà hàng xóm, thằng Ba Cu thì khá hơn 1 chút, con cái nhà nó có đói nhưng không thường xuyên nên thỉnh thoảng gia đình hàng xóm tớ vác qua vài bao gạo cho đám con nhà Ba Cu, dù để có số gạo này cho đám con nhà Ba Cu, con của hang xóm tớ cũng có lúc đói nhăn răng.
Hàng xóm tớ vừa tuyên bố mới kết thêm 1 thằng bạn mới, thằng này cũng nghèo kiết xác như gia đình nó, nhưng để thể hiện tính chịu chơi, nó mang số tiền mới vừa đi vay được, làm 1 bữa tiệc thịnh soạn, có sơn hào hải vị, rượu Tây đắt tiền để thết đãi thằng này. Hàng xóm chê trách thì mấy đứa con nó nhao nhao lên: Bố mẹ tớ là dân có học, không thể coi thường bạn bè, giàu sang hay nghèo hèn đều phải tiếp đón trọng thị như nhau, không được phân biệt, thể hiện thái độ trịch thượng…. Bất chấp những đồng tiền bố mẹ nó mang ra tiếp “thượng khách” một phần là những đồng tiền bố mẹ nó ăn xin của xóm trên, một phần là tiền vay của xóm dưới, đang bị người nhà xóm dưới xiết nợ mà không có tiền trả”.
Dân Việt Hầu Hết Là Dân Oan  -(VB)
Ngày càng nhiều người VN bị bệnh tim mạch do dùng nhiều muối  -(VOA)
Trả 10 triệu cho chị đồng nát, CSGT Hà Nội giúp một cô gái được vào đại học  -(VNTB)  >>>   Sợ “diệt ruồi”: Xăng giảm giá 7 lần liên tiếp (*)   >>>   Từ nhà quốc hội mới đến con đường cách mạng nghị trường
TQ xây đường băng tại Gạc Ma:Phải kiện ra tòa quốc tế!   -(ĐV)- Kiện cho nó bể cái “đại cục” à.
*** Hôm Trung cọng đem giàn khoan 981 xuống quậy cả hơn tháng trời,cũng không dám kiện, trong thời gian đó Trung cộng ra sức dồn nổ lực để bồi đắp ở đảo Gạc Ma (QĐ Trường sa) và cả đảo Thị Tứ thành một đảo nổi vĩ đại , mà có nào thiết bị đủ thứ tiến tiến, hiện đại…(khoe trên báo) để bảo vệ vùng trời vùng biển và những hải đảo xa xôi mà vẫn không biết không hay cho đến khi Phi luật Tân la lên , mới bảo là “ngư dân ta báo cáo”… thế là thế nào , bỏ tiền sắm đồ để chơi à, hay là biết mà làm thinh vì sợ bể cái “đại cục” và quyết giữ “hòa bình ổn định” ở biển Đông với 16-4 – Cho nên mọi chuyện xảy ra như đồn đãi trên Net là đang hình thành cái tổ quốc XHCN  vĩ đại , thì Trung cộng xây dựng củng cố phòng thủ cái TQ XHCN nay mai CHXHCN VN cũng hưởng thì kiện cáo cái gì.- Câu “nín thinh là đồng ý” ( ai nói nhỉ) thì những “kiến nghi” về HNTĐ 1991 tới nay có hồi đáp gì đâu. – Chuyện tồn vong cả một Quốc gia mà bí mật cấm à- Toàn dân đâu có ai biết, ngay cả trên 5 năm rồi, tay GS SH Hồ tuấn Hùng bôi nhọ vị “cha già dân tộc” cũng làm thinh trong khi cả thế giới đều đọc, không một lời nào phản kháng dù là trên báo chí. Cái này mà nếu một người dân Việt nam mà nói là bị ở tù mọt gông ngay.
Mỹ buộc phải can thiệp vì TQ muốn “dạy bài học” cho láng giềng?  -(GDVN) – NYT :Dựa vào thực lực quân sự mạnh, TQ đang gia tăng mạnh mẽ hơn các yêu sách chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông và biển Hoa Đông, khiến cho Mỹ buộc phải can thiệp.  -Tướng 4 sao  Wesley K. Clark ,cựu Tổng tư lệnh quân đồng minh NATO
Phản đối các hành động đe dọa hòa bình trên Biển Đông -(GDVN)
Người Việt “lùn” nhất khu vực châu Á  -(KP)   —  Thanh tra giao thông nhận 64,5 triệu bảo kê xe quá tải   -(ĐV)   — 3 thanh tra giao thông nhận hơn 60 triệu đồng “bảo kê”  -(NLĐ)   —  Thương xá Tax: Rất cần lấy ý kiến cộng đồng   -(ĐV)
Thanh tra giao thông nhận hối lộ bằng chuyển khoản từ chủ xe  -(VNN)
Chủ tịch nước: Chống tham nhũng, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu -(GDVN)  —   Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: ‘Chống tham nhũng chưa đạt, dân bức xúc là đúng’  -(PLTP)   —  Phát động cuộc thi ‘Sống liêm chính’ -(PLTP) - Ai thi ,ai chấm thi đây.
Vụ quan chức ở Huế đùa dư luận: ‘Ông Tư nói tào lao, người ta cười chết’  -(MTG)
Hướng dẫn tỷ lệ biên chế tuyển dụng công chức, viên chức-(PLTP)  >>>   Lại đình chỉ theo kiểu né bồi thường oan   —   Đã manh nha xuất hiện lợi ích nhóm trong xử lý rác  -(MTG)
Ăn thịt gia súc chết, 9 người mắc phải bệnh than   -(MTG)Bị nghi ngờ dàn dựng vụ cướp, thuyền trưởng tàu Sunrise lên tiếng  _(NĐT)
Chưa rõ danh tính 6 thuyền viên Việt Nam nhảy xuống biển Nhật Bản  -(TN)  – Sáng nay 14.10, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội) đã liên lạc với các doanh nghiệp cung ứng nhân lực đưa lao động đi làm việc trên tàu cá Đài Loan, yêu cầu xác định danh tính 6 thuyền viên nhảy xuống biển Nhật Bản.
‘Tuổi trẻ không phải cái cớ cho sự thờ ơ’  -(TVN) –  Ở tuổi 17, cô gái Malala Yousafzai (Pakistan) đã gây chấn động thế giới khi trở thành người trẻ tuổi nhất đoạt giải Nobel hòa bình. Câu chuyện phi thường của cô khiến nhiều người suy ngẫm về ý nghĩa của tuổi trẻ.
Malala Yousafzai, Nobel Hòa bình, Joshua Wong, Hồng Kông, chiếm trung tâm, Hitler, tuổi trẻ,   Malala Yousafzai, Nobel Hòa bình, Joshua Wong, Hồng Kông, chiếm trung tâm, Hitler, tuổi trẻ,
*** Nói thế thì lại trách tuổi trẻ của Việt nam à – Bất kỳ một xã hội nào cũng vậy, tuổi trẻ chính là lớp Người chỉ rõ để thấy tương lai có phát triển và hạnh phúc ở xã hội “tương lai” của xã hội đó- Tuổi trẻ của VN luôn giáo dục, cổ vũ… theo kiểu có “định hướng” – Con Người không phải là “động vật cấp cao” , vì Thượng đế đặt để ta con Người là con Người – Có suy tư, có cái riêng, có suy nghĩ theo mình…., anh ăn ớt bảo ngon, tôi ăn bảo cay ăn không được, sao anh lại bắt tôi phải ăn theo anh….- Tuổi trẻ luôn có bầu nhiệt huyết về “lý tưởng” cho Quốc gia và cộng đồng chẳn hạn như Bảo vệ Tổ quốc”- Nhưng lại không cho họ thể hiện hoặc dùng vũ lực ngăn cản thì làm sao mà kích thích được sự phát triển của họ – Những người trẻ thật sự tài giỏi bao giờ cũng không chịu kẻ khác dùng bạo lực và sự kém cỏi để đè đầu họ- Đồng ý rằng đời sống xã hội và giáo dục… cũng là một trong những điều “kích thích” cho tuổi trẻ – Ông bà ta đã có câu “con hơn cha là nhà có phúc”- Nhưng cái xã hội có những kẻ cai trị luôn sợ sự tài giỏi của lớp trẻ đào thải họ bị mất quyền lợi… cho nên chắc chắn một xã hội như thế luôn tối tăm, nghèo nàm và lạc hậu.
   Lớp trẻ bị thui chột, nguyên do chính là giới cầm quyền, người có địa vị trong xã hội và nền giáo dục, không làm gương, không đúng đắn, không tự rèn mình tốt trước. Không nên đổ lên đầu cho lớp Trẻ.- Cứ nhìn những xã hội hiện nay , ở đó lớp trẻ tha hồ tự phát triển về mọi lãnh vực thì thấy những xã hội đó thế nào.
 Lửa thiêu rụi chợ người Việt tại Nga -(VNN)   >>>  Hỏa hoạn tại Nga, 14 người Việt thiệt mạng   >>>   Hình ảnh vụ cháy chợ có kho hàng của người Việt
Báo Mỹ liệt kê nhà thầu, các loại vũ khí có thể bán cho Việt Nam   -(GDVN)   —  Quân đội Trung Quốc thừa nhận khó thắng nếu có chiến tranh   – (DT)
Chủ tịch nước: “Tôi chưa dám trả lời bao giờ đẩy lùi được tham nhũng?”   – (Dân trí)   —  Không còn nơi bấu víu, Vinalines nguy cơ thua kiện 65 tỷ đồng   -(DT)
Nhân sự cấp cao hưởng mức lương 110 triệu đồng/tháng   -(Dân trí)- Trong quý 3, vị trí nhân sự cấp cao do người Việt Nam đảm nhận được trả mức lương cao nhất là Giám đốc bán hàng cho một doanh nghiệp Bán lẻ trong TPHCM và vị trí Giám đốc Tài chính cho một tập đoàn về Dịch vụ tại Hà Nội, với mức 110 triệu đồng/tháng.
Bài 4: Trách nhiệm trước sai phạm trong các dự án tiền tỷ tại TX Từ Sơn thuộc về ai?  -(Dân trí)
Từ chức: Mục đích cuối cùng là để tốt hơn cho dân, cho nước  -(Dân trí)  >>>   “Từ chức là khôn hay dại?”
Hai người đàn bà tật nguyền và ước muốn được ăn 1 bữa no  -(Dân trí) – Gần trọn cuộc đời, nhưng với cụ Vần, những lần được ăn 1 bữa cơm no có lẽ chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Hai người đàn bà tật nguyền và một đứa bé sống đang sống lay lắt qua ngày, với họ được ăn 1 bữa cơm no đã là niềm mơ ước.
Ngân sách không đủ tăng lương, lấy tiền đâu xử lý nợ xấu?   -(DT)
Đơn từ chối luật sư và thư ca ngợi điều tra viên  -(DT)  —  Cảnh sát giao thông dùng dao chém trọng thương đồng nghiệp -(PLVN)  —   Tiết lộ bí mật vụ bắt trùm xã hội đen “bá chủ” đất Long Thành  – (ĐSPL)   —   Chánh Thanh tra Bộ GTVT nói về “đề nghị kỷ luật ông Thạch Như Sỹ”  – (ĐSPL)
Lời khai các thuyền viên tàu Sunrise 689 không thống nhất  – (TN)   —  Vụ tàu Sunrise 689: Những sự trùng hợp kỳ lạ và câu hỏi bỏ ngỏ…  – (ĐSPL)

Kinh tế

Việt Nam nhập thêm nguyên liệu dệt may từ Ấn Độ -(RFA)   —Vinalines nộp phạt 3 triệu USD cho nhà thầu Hàn Quốc -(RFA)
Thương vụ bán lẻ của Mỹ được tiên liệu sẽ tăng mạnh trong mua lễ  -(VOA)
H1
9 đồng tiền rẻ nhất thế giới (Zing).
So sánh giá cả hàng hóa và dịch vụ ở Mỹ với Việt Nam  - ( Kelk JR Nguyen FB)
Kinh Tế Cali: Lớn Hơn Nga, Ấn, Canada, Ý, Úc, Mễ, Nam Hàn, Với Tổng Sản Lượng Hàng Năm 2,200 Tỉ MK -(VB)
100% cổ phiếu đại gia “ngã ngựa”   -(KP)
Ông Bùi Kiến Thành:Nợ xấu có lối thoát và cơ hội nào?    -(ĐV) – Ngoài ra, phải thay đổi tư duy về nợ công. Từ trước tới nay, Việt Nam chưa coi nợ công như một khoản vay nặng lãi nên tiêu xài vô tư, không những không tính tới hiệu quả mà còn để thất thoát rất nhiều (đường cao tốc Việt Nam đắt gấp ba lần Mỹ, theo Bộ trưởng Bộ KHĐT). Đó là vấn đề cơ chế và thể chế gây thất thoát, trong khi, nợ thì người dân phải gánh.   – Vậy là “tổ cha cái thằng “cơ chế” là xong!!! đám dân đen cứ phải è cổ lãnh đủ.
Trung Quốc thua xa Mỹ, VN vẫn hứng rác vì… “đi đêm”   -(ĐV)  -Sợ nhất là những doanh nghiệp nhà nước cầm tiền ngân sách, biết công nghệ ấy là rác, không sản xuất được gì mà vẫn rước về.
Nhà biểu diễn gần 90 tỉ, bán lại 50 tỉ -(PLTP) - Vậy là “lời” 40 tỉ. -Hoạt động không hiệu quả, nhà biểu diễn đa năng TP Ðà Nẵng đầu tư với số tiền gần 90 tỉ đồng đã được bán lại cho tư nhân với giá… 50 tỉ đồng.
Cá lóc Tàu tiêm thuốc mê đổ về chợ  -(PLTP)
Quảng Ninh chỉ đạo giao dịch: Vừa không hợp pháp vừa không hợp lý!  -(MTG)   >>>   Năm 2015, Hàn Quốc sẽ chuyển giao 100 công nghệ cho DN Việt Nam
‘Người khổng lồ’ chân đất sét  -(TN) – Với ngành điều, do ngày càng phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, nhiều “ông lớn” một thời đang dần lụn bại phải gia công cho nước ngoài.  -Xù nợ khắp thế giới  -Là “người khổng lồ” của thế giới khi dẫn đầu về xuất khẩu điều nhân, nhưng uy tín của các doanh nghiệp (DN) điều trong nước đang sụt giảm trầm trọng trên thị trường thế giới.
Trái phiếu chính phủ đạt kỷ lục mới về khối lượng vốn huy động  -(TBKTSG)  —  Chứng khoán ngày 14-10: Bán mạnh trên diện rộng  -(TBKTSG)
Nhập khẩu bắp sẽ tiếp tục tăng?   -(TBKTSG)   —   Lỗi hẹn TPP? -(TBKTSG)

Thế giới

Nước cờ của Bắc Kinh -(RFA)   —  Đám đông xô xát với người biểu tình Hồng Kông   -(VOA)
Trung Quốc đứng đằng sau bạo lực chống biểu tình ở Hồng Kông   -(TQKKD) – Youtube – “Nguồn tin cũng tiết lộ, rằng những thủ lĩnh [xã hội đen] được trả 200-300 nghìn tệ mỗi ngày để duy trì việc phá rối. Những người phản đối hoặc giả vờ ủng hộ phong trào Chiếm Trung tâm cũng trà trộn vào đám đông và được trả phí tùy theo công việc; cầm biểu ngữ phản đối 3 giờ đồng hồ được trả 1000 tệ, hô khẩu hiệu được trả 2000 tệ/ 3 tiếng, đeo ruy băng vàng hoặc xanh và dùng bạo lực được trả 5.000 tệ/ngày, nếu thu hút được sự chú ý của truyền thông được trả 10.000 tệ
Lật tẩy thủ đoạn phá rối Biểu tình Hồng Kông   -(TQKKD) - – Youtube  —   Trong khi Hong Kong dậy sóng thì đất liền Trung Cộng nổi lửa   -(DLB)
12 người bị án tử hình ở Tân Cương  -(BBC)  —  Nga – Trung tăng cường hợp tác về năng lượng  -(RFA)
Thổ Nhĩ Kỳ chưa cho phép Hoa Kỳ sử dụng căn cứ Incirlik -(RFA)   —-  Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý giúp Hoa Kỳ chống ISIS -(RFA)   —  Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ chưa đạt thỏa thuận về căn cứ Incirlik  -(VOA)

Thông tấn xã Bắc Triều Tiên loan tin ông Kim Jong Un xuất hiện trước công chúng  -(VOA)   —   Kim Jong-un chống gậy tái xuất  -(BBC)  -Ông Kim Jong-un đã phải chống gậy khi đi lại  === >>>
Hàn Quốc: Chặn bớt việc rải truyền đơn chống Bắc TT  -(RFI)
Đài Loan: Y án 5 năm tù vì làm gián điệp cho Trung Quốc  -(BBC)
Người y tá tận tuỵ của Dallas, Texas -(RFA)  —  Y tá gốc Việt Nam là người Mỹ đầu tiên nhiễm Ebola tại Mỹ -(RFA)   —  Tại sao chưa chặn được dịch Ebola? -(RFA)   —  WHO cảnh báo nguy cơ Ebola trên toàn cầu -(RFA)
Các bệnh viện Hoa Kỳ được hối thúc ‘nghĩ lại’ về Ebola  -(VOA)   —  Ca bệnh Ebola mới ở Hoa Kỳ khơi ra nhiều lo ngại  -(VOA)   —  WHO kêu gọi Đông Á TBD tăng cường phòng chống Ebola  -(VOA)
Phát hiện thêm nhiều người Bangladesh bị bán sang Thái Lan -(RFA)
************************************************
Ông Lương Tới Trung Quốc, Bắt Đầu Cuộc Chiến Mới Với Người Biểu Tình   -(ĐKN)  —   Cập Nhật Mới Nhất Về Phong Trào Chiếm Đóng Trung Tâm ở Hồng Kông (Video)  -(ĐKN)   —   Sinh Viên Hồng Kông Kêu Gọi Bắc Kinh Miễn Nhiệm Trưởng Đặc Khu Hành Chính  -(ĐKN)   —  Giới Văn Nghệ Sỹ Hồng Kông Ủng Hộ Người Biểu Tình Dân Chủ  -(ĐKN)
Nhóm Tin tặc Anonymous Ủng Hộ Biểu Tình Hồng Kông Bằng Cách Tiết Lộ Các Tài Liệu Của Chính Phủ Trung Quốc  -(ĐKN)  – Strudalz cho biết thông qua các cuộc tấn công mạng, Anonymous muốn cho các sinh viên đang biểu tình vì dân chủ ở Hồng Kông thấy được rằng họ không cô đơn, và mọi người trên khắp thế giới ủng hộ họ.  Anh nói: “Việc này cho thấy có nhiều người trên thế giới này ủng hộ họ hơn là họ nghĩ.”
Thành Long chỉ trích dữ dội người biểu tình Hồng Kông  -(Soha)   —  Trưởng Đặc khu Hong Kong: Chính quyền đã quá nhẫn nhịn  – (TTXVN)   —   Thủ lĩnh sinh viên Hong Kong: “Chiếm Trung tâm” sẽ không rút lui   -(TTXVN).   —   Đặc khu trưởng Hồng Kông ‘không thấy có lỗi khi nhận tiền hối lộ của công ty Úc’   -(MTG)
Cảnh sát Hong Kong xé lều người biểu tình   -(TT)   —-  Cảnh sát Hồng Kông dẹp rào thép, học sinh dựng rào tre chặn đường   -(GDVN)   —  Thêm một số phần đường được giải phóng ở Hong Kong  - (Tin Tức)   —  Thủ lĩnh sinh viên Hong Kong tuyên bố quyết ‘Chiếm Trung tâm’   -(Tin Tức)   —  Cảnh sát Hong Kong ‘thả cửa’ cho biểu tình?   -(Infonet)
Chiêu thức của Bắc Kinh đối với biểu tình Hong Kong: chia để trị và sử dụng côn đồ  – (DLB)
Chùm ảnh: Kim Jong-un tay chống gậy, miệng chỉ đạo  -(ĐV)   —  John Kerry gặp Lavrov sau khi Nga rút quân khỏi biên giới với Ukraine -(GDVN)
Trung Quốc lo ngại khả năng chiến đấu của quân đội  -(PLTP)   —  Kỳ 69: Lá số tử vi của Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch  -(MTG)
Nhật sơ tán 820.000 dân tránh siêu bão, Trung Mỹ cảnh báo sóng thần  -(MTG)
Putin trước áp lực trao ‘đặc quyền’ cho TQ  -(VNN)   —   Con trai cựu Thủ tướng Chu Dung Cơ từ chức lãnh đạo ngân hàng Trung Quốc   -(DT)
Phiến quân IS bắt cóc 25.000 cô gái   -(DT)

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học -Xã hội

Không đâu ở trái đất này làm chương trình-sách giáo khoa như Việt Nam  -(GDVN) – Như thế thì cả thế giới mới “nể” chứ, làm giống người ta có gì là “trí tuệ” nhất đâu.
‘Dùng môn văn xét tuyển trường y là cực kỳ nguy hiểm’  -(PLTP)
Vũ Chất là … chú nào mà dám làm từ điển?   -(MTG) – Nguyễn đình Bổn
Cử tri TP.HCM: Học sinh học nhiều đến mức mụ mị, tự kỷ  -(TN)
Trường y ở Mỹ ngày càng chuộng khối xã hội nhân văn  -(VNN)

Nữ sinh giết cán bộ: Tìm ra lỗi tại cái nhà nghỉ   -(ĐV) —  Xử bạn khác trường chỉ vì mắng nhau bằng điện thoại  -(GDVN)
Bắt đối tượng cướp dây chuyền vàng của bạn đồng tính  -(PLTP)   —   Bắt khẩn cấp nghi can giết nhân viên tiệm vàng  -(PLTP)  >>>   Người dân vây bắt thanh niên cướp vàng phụ nữ đi đường
Thẩm phán vừa buôn điện thoại vừa xử: Vì con trai đang nằm viện
Thẩm phán vừa buôn điện thoại vừa xử: Vì con trai đang nằm viện  -(NĐT)  === >>>
Dùng thuốc diệt mối lừa hàng chục triệu đồng  -(NLĐ)
Phát hiện 3 mẹ con chết trong tư thế treo cổ-(NLĐ)  – Khoảng 14 giờ ngày 13-10-2014, người dân ấp 4, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, hoảng hốt phát hiện thi thể 3 mẹ con chết trong tư thế treo cổ trong nhà.
Khởi tố thanh niên lên Đà Lạt giao cấu với bạn gái nhí-(NLĐ)   —   Trạm phó trạm cân xe tự tử tại trụ sở công an nhận hối lộ 20 triệu đồng  -(TN)   —   Làm rõ vụ cảnh sát giao thông chém người  -(TN)

60 côn đồ vác mã tấu diễu hành giữa phố, gặp ai chém nấy!<<< ===   Nhóm gần 60 côn đồ cầm hung khí diễu phố “gặp ai chém nấy”  -(Soha)
TP.HCM: Nữ y tá phóng xe đuổi cướp như phim hành động  -(Soha)
Bé gái 14 tuổi bị đánh đập dã man do nhận diện được kẻ hành hung  -(Soha)
Bản tin Hình sự 18H: Rủ bạn trai ‘đi bụi’, bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm  -(TP)   >>> Cưỡi Exiter đi trộm chó bị công an bắt gọn

Thế hệ Hồng Kông

(Harold Thibault, L’Express 8-14/10/2014) Kết quả như thế nào không quan trọng…Tại cựu thuộc địa Anh được trao trả cho Trung Quốc, phong trào đòi dân chủ, hai mươi lăm năm sau Thiên An Môn, đã phát lộ sự trỗi dậy của một lớp trẻ gan dạ và quyết tâm giành cho được tự do. Một thách thức cho quyền lực Bắc Kinh.

Chris Lau đã kiệt sức. Suốt cả một tuần, anh sinh viên khoa Lý mỗi đêm đều ngủ trên mặt đường nhựa của một trong những tuyến giao thông xe cộ đông đảo nhất vào lúc bình thường, tại trung tâm tài chính châu Á. Đó là cái giá phải trả cho cuộc chiến đấu của tuổi trẻ Hồng Kông.

Mệt nhoài và bất định về lối thoát của phong trào, anh để rơi vài giọt lệ. Tại cựu thuộc địa Anh được trao trả cho Trung Quốc, ở tuổi hai mươi, anh đã đối đầu với quyền lực Bắc Kinh. Chris và hàng chục ngàn thanh niên khác đòi hỏi điều mà cha mẹ họ chưa bao giờ đạt được : bầu ra trực tiếp và một cách dân chủ người đại diện cao nhất của mình.

« Cuộc cách mạng những chiếc dù » - tên gọi này phát sinh từ những chiếc dù mà người biểu tình giương ra ngay trong những ngày đầu tiên, khi cảnh sát đáp trả cuộc tập hợp ôn hòa của họ bằng hơi cay. Lối thoát của phong trào, vào đầu tuần này có vẻ vẫn bất định. Nhưng có lẽ điều chủ yếu không phải ở đó : thế giới Trung Hoa phát hiện một thế hệ mới khao khát tự do, đã gây ngạc nhiên với sự táo bạo và tính kỷ luật của mình. Chris Lau nhấn mạnh : « Chúng tôi không làm hư hại gì cả. Cảnh sát đứng về phía kẻ xấu, đó là chính quyền Bắc Kinh ».

Chung quanh anh, vài chục người trẻ khác đang ngồi thư thả. Một số tranh luận với nhau, số khác đọc sách, một vài thanh niên tranh thủ ngủ bù được mấy tiếng đồng hồ trên mặt đường nhựa. Một cô bé mang đến những đôi vớ mới. Người dân địa phương đem tặng những chai nước suối, thức ăn và ngay cả một ít quần áo cho thế hệ đang tỉnh thức.

Chris bắt đầu quan tâm đến các vấn đề chính trị vào năm cuối trung học. Anh không có nhiều cơ hội đi đến Hoa lục, nhưng những từ anh nghe thấy để mô tả về nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là « kiểm duyệt, đàn áp, tham nhũng, sợ hãi… »

Tại đặc khu hành chính Hồng Kông, tự do ngôn luận là một trong những quyền được bảo vệ nhiều nhất ở châu Á. Các nhà sách đầy ngập những tác phẩm đưa ra ánh sáng những góc cạnh bẩn thỉu của Đảng Cộng sản, các mạng xã hội không bị kiểm duyệt và báo chí, mặc cho các áp lực thực sự, vẫn giữ được giọng điệu tự do. Các kênh truyền hình do Bắc Kinh kiểm soát thì đã cẩn thận tránh nêu ra tranh cãi.

Trật tự và sạch sẽ : Ý thức công dân tuyệt đối

Chính nỗi sợ bị mất đi những ưu tiên đó mà các sinh viên phải xuống đường. Chris cho rằng « Không khí đã xấu đi ». Theo anh, phản ứng ban đầu của cảnh sát chứng tỏ « Bắt đầu thấy cái gu của Hoa lục… » Cha mẹ anh gọi điện năn nỉ trở về nhà. Họ sợ sự việc sẽ đi quá trớn : bọn côn đồ thân Bắc Kinh, đôi khi có liên hệ với bọn Tam Hoàng – mafia địa phương, đã tấn công các nhóm người biểu tình.

Những người biểu tình, ngược lại, đã chứng tỏ ý thức công dân tuyệt vời. Một số thu nhặt tất cả các loại rác rưởi và lựa ra cẩn thận, thậm chí nắp nhựa cũng để riêng. Số khác phân phối nước đóng chai. Một vài thanh niên phụ trách việc đưa tay ra đỡ những người qua đường muốn bước qua những khe của con lươn trên mặt đường bị chiếm đóng…

Với tính kỷ luật này, giới trẻ Hồng Kông khác biệt hẳn với thanh niên Hoa lục, bị cho là ồn ào và không biết cư xử. Dưới một cây cầu, gần văn phòng chi nhánh châu Á của Bank of America Merrill Lynch, một tấm băng-rôn làm nhụt chí những ai định lai rai cốc rượu : « Đây là một cuộc phản kháng, chứ không phải là lễ hội ». Xa hơn một chút, một tấm áp-phích tóm tắt cảm nghĩ của lớp trẻ rất có văn hóa này : « Cha mẹ tôi khóc cho tôi, còn tôi khóc cho tương lai ».

Trung tâm những yêu sách của họ là lời hứa của Trung Quốc lúc thương lượng trao trả Hồng Kông vào ngày 01/07/1997, để cho nhượng địa này được bầu lên Trưởng đại diện qua phương thức phổ thông đầu phiếu. Thỏa ước về việc trao Hồng Kông vào tay Trung Quốc quy định mảnh đất này trong nửa thế kỷ tiếp theo sẽ có được quy chế đặc biệt « một quốc gia, hai thể chế », được rộng tay trong những vấn đề của Hồng Kông.

Thế nhưng lời hứa trên đã không được giữ. Bởi vì Trung Quốc ngày nay, trở thành nền kinh tế thứ nhì thế giới, không còn là Trung Quốc của thập niên 90. Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc kể từ tháng 3/2013 không mấy bận tâm tìm cách chiêu dụ thế giới bên ngoài. Khẩu hiệu « Giấc mơ Trung Hoa » của ông ta, nở rộ trên những bức tường của tất cả các thành phố trong cả nước, đồng nghĩa với thịnh vượng, nhưng nhất là quyền lực.

Hết sức tự tin, chế độ Bắc Kinh muốn áp đặt sự chọn lựa người đại diện cao nhất của Hồng Kông. Vả lại, một nền dân chủ thực sự ở đây có thể gợi cảm hứng cho người dân Hoa lục. Trong khi kỳ hạn chuyển sang phổ thông đầu phiếu đã bị dời lại một lần – Trưởng đặc khu cho đến nay được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trực tiếp bổ nhiệm – cuối cùng đến hôm 31/8 Bắc Kinh thông báo sẽ chọn lựa trước các ứng cử viên của kỳ bầu cử phổ thông đầu tiên vào năm 2017. Chris Lau thổ lộ : « Mẹ tôi bảo nên thực tế. ĐCSTQ sẽ không bao giờ nhượng bộ, vì quá bám víu quyền lực của mình ».

Ở tuổi 17, cô sinh viên Hóa năm thứ nhất Connie Leung nhìn nhận chiếc hố ngăn cách giữa các thế hệ : « Cha mẹ tôi không ủng hộ tôi, nghĩ rằng chúng tôi phá hoại nền kinh tế của Hồng Kông. Lần nào nói chuyện với cha mẹ, tôi cũng phải bật khóc ». Đã nhiều ngày qua, cô đứng trước trụ sở chính quyền trung ương, tay nắm chặt hai tấm biểu ngữ chỉ trích nạn độc tài. Cô nói : « Giới trẻ chờ đợi một câu trả lời, và lại được tiếp đón bằng hơi cay ! Là sinh viên, tôi phải chiến đấu, vì nếu không chúng tôi sẽ không đạt được gì cả ».

Từ nhiều tháng qua, những người phê phán Trưởng đặc khu đương nhiệm Lương Chấn Anh đe dọa chiếm đóng khu kinh doanh Trung Hoàn ; nhưng dự định này chưa bao giờ được thực hiện. Cho đến lúc sinh viên các trường đại học đồng lòng bãi khóa kể từ ngày 26/9, phong trào phản kháng mới nên vóc nên hình. Edward Chin - một trong những người tổ chức phong trào Chiếm lĩnh Trung Hoàn (Occupy Central) do các nhà tranh đấu lớn tuổi hơn lãnh đạo - công nhận : « Chúng tôi đã quá lý thuyết ».
 

Một trong những sự kiện đóng vai trò ngòi nổ là vụ lãnh tụ học sinh Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) bị bắt giữ khi định chiếm đóng quảng trường mang tên Civic Square. Cậu thanh niên, đúng 18 tuổi vào ngày 13/10, đã dấn thân vào chính trị khi ngay từ tháng 5/2011 đã thành lập hiệp hội Học dân Tư triều (Scholarism) phản đối chương trình giáo dục ái quốc mà Bắc Kinh định áp đặt cho các trường trung tiểu học Hồng Kông. Anh khẳng định với L’Express : « Thế hệ học sinh ra đời trong thập niên 90 quan tâm mạnh mẽ hơn đến tự do, công lý và các giá trị chủ yếu của Hồng Kông hơn các thế hệ trước ».

Alex Chow, 24 tuổi, tổng thư ký Liên đoàn sinh viên Hồng Kông cũng cho rằng lớp phụ huynh đã chờ đợi quá lâu : « Cần phải thoát thai khỏi chế độ, và điều này được thực hiện qua phong trào bất tuân dân sự ».

Trong số các thành viên của Quốc hội Hồng Kông, quyết tâm này gây ngạc nhiên cho cả các dân biểu hay chỉ trích nhất. Lee Cheuk Yan, chủ tịch đảng Lao động nhắc nhở : « Thế hệ trước không có được quyền dân chủ dưới thời Anh cai trị, họ làm giàu và hưởng thụ vật chất. Còn lớp trẻ ý thức hơn về tính tất yếu ».

Một chính khách khác, Dennis Kwok, luật sư và là dân biểu đồng sáng lập đảng Công dân, không thể không so sánh với các cuộc biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989, đã khiến chính quyền cộng sản run sợ cho đến nỗi phải đàn áp trong biển máu. Tương tự tại Bắc Kinh, phản ứng trước hết đến từ các trường đại học và lớp trẻ có học vấn, đã đặt chính quyền trước những nghịch lý của mình. Dennis Kwok kết luận : « Cho dù kết cục của phong trào phản kháng Hồng Kông có như thế nào đi nữa, đây sẽ là một trong những cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất mà Trung Quốc biết đến từ 25 năm qua. Bắc Kinh toàn hoãn đi hoãn lại lời hứa, và lòng kiên nhẫn của Hồng Kông đã đến lúc chấm dứt ».

Khi màn đêm buông xuống, anh sinh viên khoa vật lý Chris Lau phát biểu trước hàng chục ngàn người tập họp lại đêm hôm đó tại Harcourt Road ở trung tâm Hồng Kông. Qua micro, anh chia sẻ niềm hy vọng của mình và kể lại với giọng nói tự tin, làm thế nào các thế võ cận chiến đã giúp anh tự vệ trước bọn côn đồ bí ẩn đã tấn công vào khu lều trại đêm trước đó. Đám đông vỗ tay. Tuy vậy khi bước xuống bục, anh vẫn thổ lộ mối quan ngại của mình. Anh và các bạn bè khác đã biết chinh phục được lòng tin trên hòn đảo, nhưng Đảng không tỏ dấu hiệu lay chuyển nào. Trong khi thương lượng được mở ra, Chris vẫn nhận định : « Dân chủ hãy còn xa vời lắm ».
Thụy My
(RFI)

Việt Nam ngậm trái đắng từ nhà thầu Trung Quốc

Theo thống kê của Viện Nghiên cứu cơ khí - NARIME (Bộ Công Thương) mới đây cho biết nhiều dự án trọng điểm thuộc những lĩnh vực an ninh năng lượng của nền kinh tế Việt Nam (VN) là thủy điện, nhiệt điện, ximăng, bauxite, sàng tuyển than... đều do nhà thầu Trung Quốc đưa ra nhận thầu với giá thấp nên họ trúng thầu xây dựng. Khi nhiều công trình đang dở dang thì xảy ra sự cố trung Quốc đưa giàn khoan HD981 vào biển đông, và các công trình dở dang ấy gần như bị đình trệ.
Nhiều năm qua hầu hết những dự án trọng điểm đều rơi vào tay các nhà thầu Trung Quốc và đã để lại những hệ luỵ như kéo dài thời gian thi công, yêu cầu chủ đầu tư bù giá, làm đội vốn đầu tư… Điển hình nhà máy Tân Rai do nhà thầu Chalieco của Trung Quốc là đơn vị tổng thầu thi công, với tổng mức đầu tư vượt lên 15.400 tỷ đồng, tăng 3.800 tỷ đồng; nhà máy Bô-xít Nhân Cơ cũng nhà thầu này với tổng mức đầu tư vượt lên với tổng mức đầu tư vượt lên dến 16.800 tỷ đồng; và 4.300 tỷ đồng so với dự kiến ban đầu. Không chỉ tiến độ chậm, tăng giá thành lên cao, mà khi đưa vào bàn giao, các công trình mà Trung Quốc đảm nhiệm có chất lượng đi xuống, khi sử dụng lại có nhiều vấn đề phụ thuộc vào phía Trung Quốc. Điều đáng nói là sau đó, tất cả các dự án này đều chung một kịch bản đáng buồn nói trên rồi vẫn tiếp tục thắng thầu ở những dự án khác.
Nhà thầu TQ năng lực kém nhưng vẫn trúng thầu rõ ràng năng lực thẩm định thầu đang có vấn đề. Ông Phạm Thế Minh – Nguyên thứ trưởng Bộ GTVT thẳng thắn: "Phải xem xét ngay chủ đầu tư dự án, ban quan lý dự án, hội đồng chấm thầu… các cơ quan này phải trả lời tại sao lại như vậy. Không thể để tình trạng trúng thầu bằng mọi cách, không làm ăn được lại xin tăng vốn. Cứ xin là cho, cho một cách vô tội vạ. Nếu vì có chuyện đi đêm để được trúng thầu cũng phải làm cho rõ, xử lý tới nơi tới chốn". Thế nhưng hình như chưa có nhà thầu Trung Quốc nào bị "xử lý tới nơi, tới chốn"!
Viện Nghiên cứu cơ khí đưa ra con số rõ ràng là, ngành công nghiệp ximăng có 24 nhà máy thì có đến 23 nhà máy do Trung Quốc làm tổng thầu. Tương tự, với nhiệt điện đốt than, trong 20 dự án có tới 15 dự án nhà thầu Trung Quốc trúng thầu. Ngành công nghiệp nhôm và bauxite, cả 2 dự án bauxite do Tập đoàn CN Than- Khoáng sản VN làm chủ đầu tư đều do Trung Quốc làm tổng thầu EPC. Trong 10 dự án trọng điểm về hạ tầng, giao thông, năng lượng, hoá chất, luyện kim của VN đều có nhà thầu Trung Quốc tham gia, trong đó phải kể đến như công trình đường sắt đô thị Cát Linh- Hà Đông, đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, Hà Nội- Lào Cai, nhà máy gang thép Lào Cai, nhiệt điện Duyên Hải 1, nhiệt điện Mông Dương 2... đều rơi vào tay nhà thầu Trung Quốc. Với các nhà máy sàng tuyển than, Vinacomin đầu tư 3 nhà máy thì cả 3 đều do Trung Quốc làm tổng thầu…v..v…
Lý giải cho việc này, nhiều quan chức có trách nhiệm thường đổ lỗi cho việc nhiều dự án vốn đầu tư phải vay từ Trung Quốc. Sau khi trúng thầu rồi họ đặt ra các điều kiện như phải mua thiết bị từ chính nước họ hoặc không được bảo hộ cho các nhà chế tạo thiết bị trong nước. Thứ hai, là Luật đấu thầu ưu tiên đơn vị trúng thầu giá rẻ mà không chú ý đến nguồn gốc xuất xứ, không ưu tiên đúng mức tỷ lệ nội địa hóa. Do vậy hầu hết các dự án rơi vào tay các nhà thầu Trung Quốc. Trong khi đó, các nhà máy chế tạo của VN hầu như không có cơ hội tham gia như nhà thầu phụ bởi nhà thầu dành toàn bộ phần việc của thầu phụ, thậm chí mang cả người Trung Quốc sang làm những công việc giản đơn như khuân vác, phụ hồ...
Với động thái Trung Quốc nhiều năm qua giành được hầu hết các dự án trọng điểm làm tổng thầu EPC, một lần nữa cho thấy vấn đề an ninh năng lượng, an toàn, chất lượng các công trình trọng điểm của VN cần được đặt ra cấp thiết. Giáo sư – Tiến sỹ Nguyễn Quang Thái, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký hội Khoa học Kinh tế VN cho rằng, phụ thuộc vào Trung Quốc không khác nào “con dao 2 lưỡi”. Dù là nước lớn nhưng ý đồ thâu tóm, không muốn các nước láng giềng phát triển nhanh về kinh tế, mà phải chịu phụ thuộc vào Trung Quốc là ý đồ không phải mới phát sinh từ vụ giàn khoan Hải Dương 981 mà đã ngấm ngầm từ hàng chục năm nay.
Hiện tại các nhà tri thức trong nước hết sức lo ngại cho cách quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý của Việt nam! Ngoài việc Trung quốc nắm hàng loạt dự án lớn ở ven biển, dự án bauxit ở Tây nguyên… vẫn còn đến mấy chục khu rừng dọc biên giới phía bắc mà Việt Nam cho Trung Quốc thuê tới 50 năm, bây giờ không biết làm sao để khắc phục được?
Nhiều người bức súc bảo rằng, điều này không phải bây giờ mới thấy mà những người có trách nhiệm đã thấy từ lâu rồi, song các công ty Trung Quốc hàng tháng, hàng quý thường mời đối tác sang Trung Quốc "tham quan, trao đổi kinh nghiệm" thì đành… ngậm trái đắng vậy thôi!
TRUNG AMA
(Dân luận) 

Vì sao Trung Quốc kết thúc chiến dịch chỉnh đốn Đảng?

Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa thông báo kết thúc chiến dịch phục hồi hình ảnh của Đảng và Chính phủ đối với dân chúng, vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì nạn tham nhũng. Chính quyền Bắc Kinh cho rằng chiến dịch là một thành công nhưng tại sao họ dừng lại?
Ngày 8/10, Chính quyền Bắc Kinh đã tổ chức lễ bế mạc chiến dịch chỉnh đốn Đảng Cộng sản Trung Quốc kéo dài 16 tháng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tỏ ra hài lòng về kết quả đạt được.
Nhân viên an ninh tại Đại hội ĐCSTQ ( ngày 8/11/2012).
Mang tên “Chiến dịch vì đường lối quần chúng”, một thành ngữ được sử dụng từ thời Mao Trạch Đông để nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và người dân, chiến dịch này đã cho phép tiết giảm tới 8,6 tỷ USD trong các chi phí công, xóa bỏ hơn 160.000 lao động ma, chấm dứt việc sử dụng 115.000 xe công vào mục đích cá nhân.
Đảng Cộng sản Trung Quốc có 86 triệu đảng viên. Trong chiến dịch này, hơn 74.000 đảng viên đã bị kỷ luật vì vi phạm các quy định về sinh hoạt.
Tính cho tới nay, chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng đã “sờ gáy” ít nhất 51 quan chức cấp tỉnh hoặc cấp bộ, trong đó có Chu Vĩnh Khang, nguyên Thường vụ Bộ Chính trị và Từ Tài Hậu, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương.
Tuy nhiên, Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố, việc kết thúc chiến dịch không có nghĩa là chấm dứt phương pháp làm việc tốt và các kết quả đạt được mới chỉ là bước khởi đầu.
Sáng kiến tổng kết phong trào vì đường lối quần chúng của ông Tập Cận Bình diễn ra vào lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc chuẩn bị họp Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương, từ 20 đến 23/10 tới đây, với chủ đề chính là “pháp quyền”.
Tại sao Trung Quốc lại chấm dứt chiến dịch này?
Theo giới phân tích, đó là vì chiến dịch khắc khổ và chống tham nhũng mạnh mẽ cho đến nỗi đã làm cả nước phải hoảng hốt. Một số lượng lớn quan chức đã đưa gia đình ra nước ngoài, hoặc gửi tiền vào các ngân hàng nước ngoài. Tư nhân có vốn liếng ngần ngại khi đầu tư, sợ bị làm khó dễ. Nền kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc tăng trưởng nay lại xuất hiện những yếu tố nhạy cảm như thế là rất nguy hiểm. Do vậy, chính quyền cần phải nhượng bộ đôi chút để tái thúc đẩy hoạt động kinh tế và tiến hành cải cách.
Giới quan sát cho rằng, thời gian tới sẽ không có thêm “các con hổ lớn” khác ở Trung Quốc bị bắn hạ. Theo một chuyên gia thuộc Đại học Khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải: “Ông Tập Cận Bình không thể đi xa hơn, vì sẽ đụng chạm, đe dọa nền móng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Nh.Thạch (tổng hợp)
(Petrotimes)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét