Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Kuwait thăm dò dầu khí ở Nam Côn Sơn

Kuwait thăm dò dầu khí ở Nam Côn Sơn

Dàn khoan dầu của PetroVietnam -hình minh họa
Công ty khai thác dầu khí Kufec thuộc Tập đoàn dầu khí nhà nước Kuwait tuyên bố họ sẽ tiến hành thăm dò khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên ngoài khơi Việt Nam vào năm 2012.
Công ty dầu khí Kuwait đã có được ba lô khai thác dầu ngoài khơi Việt Nam từ năm 2009 và sẽ tiến hành kế hoạch khoan thăm dò mũi đầu tiên tại các lô này vào năm tới.
Trong phỏng vấn hãng Bloomberg tại Doha, Qatar, ông Ali al-Shammari, phó chủ tịch công ty khai thác dầu Kufpec có trụ sở tại thành phố Kuwait đã xác định thông tin nói trên.

Theo ông Ali al-Shammari, công ty này tìm kiếm cơ hội nhằm sản xuất được một lượng tương đương 200.000 thùng dầu từ nước ngoài vào năm 2020.
Bloomberg dẫn lời ông al-Shammari cho hay: “Hầu hết các sản lượng dầu vượt mức này đến từ các liên doanh mới”.
Hồi tháng 10/2011, dự án dọc dầu Nghi Sơn ở Việt Nam của Tập đoàn dầu khí nhà nước Kuwait được coi là một chiến lược đầu tư của quốc gia này ở Đông Á.
Ông Đỗ Cảnh, Tổng giám đốc dự án Nam Côn Sơn được trích lời cho biết Việt Nam luôn sẵn sàng mở rộng việc đấu thầu và kêu gọi các vốn đầu tư từ nước ngoài.
“Việt Nam vẫn còn nhiều lô cần khai thác khu vực ngoài khơi tính kéo dài từ miền Trung đến miền Nam.”
Trước đó, truyền thông Việt Nam đưa tin Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrovietnam và công ty Kufpec cũng đã quan tâm tới việc mua cổ phần của tập đoàn BP và các đối tác khác trong dự án khí đốt Nam Côn Sơn ngoài khơi Việt Nam.
Ngoài Kufec, công ty dầu khí Nga liên doanh với Anh là TNK-BP và tập đoàn khai thác dầu và khí đốt Ấn Độ (ONGC) đã có cùng mối quan tâm trong việc mua lại tài sản của BP, trong đó có giàn khai thác khí Lan Tây và đường ống dẫn dầu và kho Nam Côn Sơn.
Dự án khí Nam Côn Sơn trị giá 1,3 tỉ đôla trong đó ONGC đã nắm 45% cổ phần và tập đoàn dầu khí nhà nước Petrovietnam sở hữu 20%.
Sự có mặt của Ấn Độ tại đây đã khiến Trung Quốc lên tiếng phản đối.
Hồi tháng 10/2010, công ty dầu khí của Nga TNK-BP tuyên bố mua lại tài sản của tập đoàn BP ở Việt Nam, vốn nằm trong kế hoạch BP bán đi 30 tỉ USD tài sản trước cuối 2011 để trang trải chi phí cho vụ tràn dầu ở Vịnh Mexico.-Nguồn:

Kuwait thăm dò dầu khí ở Nam Côn Sơn

-“Hoàng Sa của An Nam là không tranh cãi” (TP).- -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Tăng trang bị, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc ---  Ten Vietnamese detained for fishing in M’sian waters (Boneo Post).
Việt Nam mua thêm 2 chiến hạm Gepard  —  (BBC).


-Trung Quốc và tư tưởng “sùng binh” - (BBC) 
Tác giả Lê Hồng Hiệp bình luận về việc lực lượng quân đội cùng các tướng lĩnh luôn đóng vai trò quan trọng tại Trung Quốc.Báo Nhật: TQ không thông báo hoạt động của tàu khảo sát biển (GDVN/Mil).-
-TƯƠNG LAI CỦA TRUNG QUỐC TẠI MIANMA SẼ RA SAO? basam-THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TƯƠNG LAI CỦA TRUNG QUỐC TẠI MIANMA SẼ RA SAO? Tài liệu tham khảo đặc biệt Thứ năm, ngày 8/12/2011 TTXVN (Băng Cốc 4/12)  Theo nhà phân tích Aung Zaw, tổng biên tập báo “Irrawaddy” có trụ sở tại tỉnh Chiang Mai của Thái Lan, vào thời điểm Ngoại trưởng
Trung Quốc sắp cho giàn khoan khổng lồ của họ hoạt động tại Biển Đông--- - Tên lửa hành trình tàng hình sẽ có mặt trên bán đảo Triều Tiên (Vietnam Defence).--Tên lửa hành trình tàng hình sẽ có mặt trên bán đảo Triều Tiên vietnamdefence- Năm tới, Hàn Quốc sẽ mua 177 tên lửa hành trình chế tạo theo công nghệ tàng hình, các nguồn tin quân đội tiết lộ với tờ Korea Times.- Nga sắp bán tăng T-90 và hỏa tiễn Smerch cho Indonesia (Vietnam Defence).-


Siêu vũ khí để đánh Iran giờ đe dọa thế giới (VNN/DailyMail).  - Hoa Kỳ mở tòa đại sứ ảo cho Iran   —  (VOA).– Mỹ định xâm nhập Iran để lấy máy bay (NLĐ/Wall Street Journal).
Mỹ bàn giao thêm căn cứ quân sự chủ chốt cho Iraq (TTXVN).-- ‘Canh bạc’ Mỹ – Thổ Nhĩ Kỳ ở Cận Đông (ĐV/Izvestia).  – Thổ Nhĩ Kỳ trấn an việc cho NATO triển khai lá chắn tên lửa (DVT/PressTV).-- Gorbachev đòi tổ chức lại bầu cử Nga (VNN).-- Nga: Ông Gorbachev muốn tổ chức bầu cử lại   —  (VOA).  – Thủ tướng Putin “tố” Mỹ gây tranh cãi bầu cử Nga (TTXVN). – Thủ tướng Putin buộc tội Mỹ góp phần thổi bùng các cuộc biểu tình ở Nga: Putin says U.S. stoked Russian protests (Reuters).  – Chờ đợi một Putin phiên bản hai (LĐ/Xinhua, Tiếng nói nước Nga).  – Những diễn biến dẫn tới sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết  —  (VOA).-Thủ tướng Putin tố cáo Mỹ khích động biểu tình phản đối kết quả bầu cử ở Nga
Putin says U.S. encouraged election protests -MOSCOW (Reuters) - Prime Minister Vladimir Putin accused the United States of encouraging protests over Russia's parliamentary election and said hundreds of millions of dollars in foreign funds were used to influence the vote.--Biểu tình ở Nga sang ngày thứ hai, gần 300 người bị bắt giữ
Bỏ tù cựu lãnh đạo sân bay Bắc Kinh  —  (BBC).-Bỏ tù cựu lãnh đạo sân bay Bắc Kinh - (BBC) -Cựu giám đốc sân bay chính ở Bắc Kinh đã bị kết án tù 12 năm vì tham nhũng, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay.- Mỹ: 14 năm tù cho cựu thống đốc Illinois   —  (VOA).


-“Chúng tôi sẽ trở về!” (PLTP 6-12-111) -- Về đại tá tình báo Tư Cang- - - Những ngày tháng không quên – (ĐCV).– CỤ CHU VĂN AN LÀ CÔNG CHỨC? (Nguyễn Quang Vinh).-SÚNG TRUNG LIÊN KÊ GẠCH, VẪN BẮN HẠ MÁY BAY… (Mai Thanh Hải). -- Ginny Foote với hành trình từ “một cuộc chiến” tới “một đất nước” (TVN).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét